Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 22 tháng 5 -2026 :

xxxx

iran-full5
***********

Tin tức thế giới 22-5: Ông Trump nói sẽ thu giữ uranium từ Iran; 5.000 binh sĩ Mỹ đến Ba Lan

KHÁNH QUỲNH

Mỹ - Ảnh 1.

Ông Trump phát biểu tại Phòng Bầu Dục ngày 21-5 - Ảnh: AP

Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ thu giữ uranium từ Iran

Ngày 21-5, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ không muốn thu phí qua eo biển Hormuz, đồng thời sẽ thu giữ kho uranium được làm giàu cao của Iran, bất chấp tuyên bố từ phía Tehran rằng họ sẽ không bàn giao vật liệu này.

“Chúng tôi sẽ thu giữ nó. Chúng tôi không cần nó. Chúng tôi không muốn nó. Chúng tôi có thể sẽ tiêu hủy nó sau khi lấy được, nhưng chúng tôi sẽ không để họ giữ nó”, ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Theo Hãng tin Reuters, việc kiểm soát kho uranium của Iran là một trong những mục tiêu cốt lõi của Washington trong chiến dịch quân sự nhằm vào quốc gia Hồi giáo này.

Tuy nhiên, hai nguồn tin cấp cao của Iran tiết lộ lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã ban hành chỉ thị rằng lượng uranium gần đạt cấp độ vũ khí của nước này không được phép chuyển ra nước ngoài.

Ông Trump thông báo điều 5.000 binh sĩ Mỹ đến Ba Lan

Ngày 21-5, Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ điều 5.000 quân đến Ba Lan trong bối cảnh lục địa già đang đối mặt với áp lực phải tự lo cho an ninh của mình.

“Dựa trên chiến thắng bầu cử của Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki, người mà tôi tự hào ủng hộ, cùng với mối quan hệ của chúng tôi, tôi vui mừng thông báo rằng Mỹ sẽ điều thêm 5.000 quân đến Ba Lan”, nhà lãnh đạo Mỹ thông báo trên mạng xã hội Truth Social.

Thông báo trên đưa ra hai ngày sau khi Phó tổng thống Mỹ JD Vance nói với các phóng viên rằng việc triển khai quân đến Ba Lan đã bị trì hoãn.

Sau những yêu cầu của ông Trump rằng NATO phải đảm nhận vai trò lớn hơn trong việc bảo vệ châu Âu, giới phân tích dự đoán Mỹ đang xem xét lại sự hiện diện quân sự tại châu Âu và không loại trừ khả năng sẽ tiếp tục thu hẹp quy mô trong tương lai.

Mỹ - Ảnh 2.

Tổng thống Trump bắt tay Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki tại Nhà Trắng vào tháng 9-2025 - Ảnh: REUTERS

Mỹ trừng phạt 9 người có liên hệ với nhóm Hezbollah tại Lebanon

Ngày 21-5 (giờ Mỹ), Washington đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 9 cá nhân với cáo buộc liên hệ với lực lượng Hezbollah tại Lebanon, với lý do “cản trở tiến trình hòa bình tại Lebanon” trong bối cảnh các cuộc không kích của Israel vào miền nam nước này vẫn tiếp diễn bất chấp lệnh ngừng bắn.

“Hezbollah là một tổ chức khủng bố và phải được giải giáp hoàn toàn.

Bộ Tài chính Mỹ sẽ tiếp tục hành động chống lại những quan chức Hezbollah đã thâm nhập vào Chính phủ Lebanon và đang tạo điều kiện cho Hezbollah tiến hành chiến dịch bạo lực phi nghĩa nhắm vào người dân Lebanon, cũng như cản trở nền hòa bình lâu dài”, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent phát biểu trong một tuyên bố.

Trong một tuyên bố riêng, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đang treo thưởng tới 10 triệu USD cho những ai có thể cung cấp thông tin “giúp triệt phá các cơ chế tài chính của Hezbollah”.

Sau tuyên bố trừng phạt từ phía Mỹ, Hezbollah khẳng định: “Những lệnh trừng phạt này là huy chương danh dự cho những ai có tên trong đó và là bằng chứng thêm cho thấy sự đúng đắn trong lựa chọn của chúng tôi”.

Ukraine không kích vào vùng Bryansk của Nga, ba công nhân đường sắt thiệt mạng

Ngày 21-5, mạng lưới đường sắt nhà nước Liên bang Nga tuyên bố Ukraine đã triển khai cuộc không kích bằng drone vào một thị trấn thuộc vùng biên giới Bryansk của Nga, khiến ít nhất ba công nhân đường sắt thiệt mạng.

Theo tuyên bố trên, ba người thiệt mạng gồm một lái tàu, một phụ lái và một thợ sửa chữa. Người trẻ nhất sinh năm 2007.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã đánh chặn 101 drone của Ukraine từ 15h - 20h trên 12 vùng lãnh thổ của nước này, bao gồm Bryansk và thủ đô Matxcơva.

Các đợt không kích của Ukraine diễn ra trong bối cảnh Nga và Belarus đang tiến hành tập trận, với sự tham gia của lực lượng hạt nhân.

Ngoại trưởng Cuba: Ông Rubio đang kích động việc gây hấn quân sự

Mỹ - Ảnh 3.

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez - Ảnh: REUTERS

Ngày 21-5, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez tuyên bố rằng người đồng cấp Mỹ Marco Rubio đang "kích động hành động gây hấn quân sự và cố tình gán nhãn sai Cuba là quốc gia tài trợ khủng bố".

"Ngoại trưởng Mỹ một lần nữa nói dối để kích động một cuộc gây hấn quân sự, điều này sẽ gây ra cảnh đổ máu của cả người Cuba lẫn người Mỹ", ông Rodriguez nêu trong tuyên bố.

Nhà ngoại giao Cuba khẳng định Havana không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với an ninh của Mỹ, đồng thời cáo buộc Washington "cố tình kích động sự sụp đổ kinh tế và tình trạng tuyệt vọng trong xã hội tại Cuba".

Trước đó, Ngoại trưởng Rubio cho biết khả năng Washington - Havana đạt được một giải pháp đàm phán là "không cao" trong bối cảnh Mỹ đang gia tăng các lệnh phong tỏa lên quốc gia này.

Lễ hội voi

Tin tức thế giới 22-5: Ông Trump nói sẽ thu giữ uranium từ Iran; Mỹ điều 5.000 binh sĩ đến Ba Lan - Ảnh 6.

Một tín đồ dâng nước đường cho một con voi trong Lễ hội voi Gajamela tại Kerala, Ấn Độ. Lễ hội Gajamela là ngày lễ đặc trưng của người theo đạo Hindu tại bang Kerala - nơi voi được coi là linh vật thiêng liêng - Ảnh: AP


**********

TIN TỔNG HỢP - RFI

RFI

(Yonhap) – Sau khi tiếp tổng thống Mỹ và Nga, chủ tịch Trung Quốc có thể sẽ công du Bắc Triều Tiên vào tuần tới. Một số nguồn tin thông thạo tại Seoul hôm nay 21/05/2026 thậm chí còn cho là rất có thể ông Tập Cận Bình sẽ đảm nhận vai trò trung gian giữa lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un và tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề hạt nhân. Bộ Ngoại Giao Hàn Quốc cho biết Seoul hy vọng các trao đổi giữa Bình Nhưỡng và Bắc Kinh sẽ góp phần vào hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên.

(NHK) – Lãnh đạo Nga, Trung Quốc ra tuyên bố chung cam kết tăng cường hợp tác chiến lược song phương. Tuyên bố chung được đưa ra hôm qua, 20/05/2026, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh nhân chuyến công du của tổng thống Nga Vladimir Putin. Tuyên bố Trung – Nga lên án « các cuộc tấn công của Hoa Kỳ và Israel chống lại Iran, vi phạm luật pháp quốc tế » và kêu gọi các bên đàm phán. Tuyên bố nói trên cũng lên án Nhật Bản đang đẩy nhanh quá trình tái quân sự hóa, đe dọa hòa bình và ổn định khu vực.

(AFP) – Thủ tướng Ấn Độ công du Ý nhằm « thúc đẩy » quan hệ song phương. Thủ tướng Ý Giorgia Meloni hôm 19/05/2026 đã tiếp đồng nhiệm Ấn Độ Narendra Modi tại Villa Borghese trước khi đưa ông đi tham quan Đấu Trường La Mã (Colosséo) ban đêm. Bà Meloni tuyên bố : « Chúng ta nâng quan hệ lên mức Đối tác chiến lược đặc biệt, mức cao nhất từ trước đến nay giữa hai nước ». Bà cũng đặt mục tiêu tăng thương mại song phương từ 14 tỷ euro hiện nay lên 20 tỷ euro trong 3 năm tới. Đây là chuyến thăm Ý đầu tiên của một thủ tướng Ấn Độ từ 26 năm qua. 

(AFP) – Mỹ sẽ tăng cường hiện diện tại đảo Groenland. Đặc phái viên Mỹ tại Groenland, vùng lãnh thổ Bắc Cực mà tổng thống Donald Trump muốn kiểm soát, nhấn mạnh hôm qua 20/05/2026 rằng Mỹ « sẽ phải tăng cường sự hiện diện » tại vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch. Đặc phái viên Jeff Landry lần đầu tiên tới Groenland kể từ khi được bổ nhiệm vào tháng 12/2025. Hiện tại, Hoa Kỳ chỉ có một căn cứ quân sự ở Groenland, so với hơn chục căn cứ vào thời cao điểm của Chiến tranh Lạnh. 

Quảng cáo

(AFP) – Tại châu Âu, Pháp là quốc gia có sức thu hút đầu tư nước ngoài cao nhất trong năm 2025. Bảy năm liên tiếp Pháp vẫn là điểm đến được các nhà đầu tư nước ngoài yêu thích nhất tại châu Âu. Theo báo cáo của công ty tư vấn EY (Ernest &Young), được công bố hôm 20/05/2026, với 852 dự án đầu tư nước ngoài, Pháp dẫn đầu bảng, trước Anh (730) và Đức (548). Riêng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, Pháp lại càng có sức thu hút lớn hơn và được xem là địa điểm tốt nhất trên toàn châu Âu.  200 nhà đầu tư được EY tham khảo ý kiến đánh giá cao nước Pháp nhờ có quy mô thị trường, khả năng sáng tạo hấp dẫn, năng lượng ít thải khí carbon, cơ sở hạ tầng và chuyên môn của nguồn lao động tại Pháp. 

(AFP) – Tập đoàn xe hơi Pháp Stellantis mở cửa nhà máy cho nhãn hiệu Đông Phong của Trung Quốc sản xuất xe ngay trên đất Pháp. Theo quyết định chính thức được thông báo hôm nay 21/05/2026, cụ thể  Đông Phong sản xuất ô tô tại các nhà máy của hãng xe Pháp tại thành phố Rennes. Việc xe hơi Trung Quốc được sản xuất ngay trên lãnh thổ Pháp cho phép Đông Phong tránh thuế hải quan của châu Âu và mở rộng thị phần tại lục địa này. Về phía Stellantis, đây là cơ hội để các nhà máy tại Rennes tiếp tục hoạt động, bảo đảm việc làm cho hàng ngàn công nhân. Stellantis tập hợp ba nhãn hiệu lớn của Pháp, Ý và Mỹ là PSA Peugeot Citroen-Fiat-Chrysler.

(AFP) – Thi đấu thể thao Nam Bắc Triều Tiên lần đầu tiên từ 8 năm: Huấn luyện viên đội bóng nữ Hàn Quốc bị « tổn thương » vì thiếu ủng hộ của khán giả. Trận bán kết Giải vô địch bóng đá nữ châu Á (AFC Champions League) diễn ra hôm qua, 20/05/2026, trong điều kiện mưa lớn, tại Sân vận động Suwon không có mái che. Đội bóng đá nữ Bắc Triều Tiên được chào đón nhiệt liệt tại Hàn Quốc. Huấn luyện viên của Suwon cho biết sự chú ý quá lớn đối với đội Bắc Triều Tiên đã ảnh hưởng đến đội ông. Theo huấn luyện viên của Suwon, đội của ông « chưa bao giờ thi đấu trước nhiều người và nhiều nhà báo như vậy ». Ngược lại, huấn luyện viên đội Bắc Triều Tiên cho biết, đội của ông quá tập trung vào trận đấu nên không để ý nhiều đến những reo hò cổ vũ, nhưng ghi nhận « bầu không khí trên sân vận động đã góp phần tạo nên một trận đấu hay ». Kết quả là đội Bắc Triều Tiên thắng 2-1 và lọt vào chung kết. Trận đấu với đội Nhật Bản cũng sẽ diễn ra tại Suwon.


*********

Chiến tranh Iran : Teheran xem xét đề xuất hòa bình mới của Washington - RFI

Phan Minh

Chính quyền Iran hôm qua, 20/05/2026, thông báo đang xem xét đề xuất hòa bình mới của Hoa Kỳ qua trung gian Pakistan trong lúc tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo tình hình hiện nay “căng thẳng tột độ”, giữa khả năng đạt được một thỏa thuận hoặc tái bùng phát xung đột quân sự.

Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Iran Esmaïl Baghaï, được AFP trích dẫn, cho biết “đã nhận được và đang xem xét đề xuất mới từ phía Hoa Kỳ ”, nhưng đồng thời bày tỏ “sự hoài nghi lớn” đối với Washington. Ông tái khẳng định các đòi hỏi của Cộng hòa Hồi giáo, bao gồm việc “giải tỏa các tài sản bị phong tỏa của Iran ở nước ngoài” và Hoa Kỳ chấm dứt phong tỏa các cảng của nước này.

Về phần mình, tổng thống Donald Trump để ngỏ cánh cửa ngoại giao với Teheran và khẳng định ông “không vội vàng”. Ông nói : “Chúng ta sẽ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Hoặc chúng ta đạt được một thỏa thuận, hoặc chúng ta sẽ có những biện pháp mạnh mẽ hơn, nhưng tôi hy vọng điều đó sẽ không xảy ra. Tình hình rất mong manh bởi nếu chúng ta không nhận được câu trả lời thỏa đáng, mọi việc có thể diễn ra rất nhanh chóng.” Chủ nhân Nhà Trắng nhấn mạnh một thỏa thuận với Iran sẽ giúp tiết kiệm “rất nhiều thời gian, năng lượng và sinh mạng” và dự đoán thỏa thuận có thể được ký kết “rất sớm, có thể chỉ trong vài ngày tới”.

Trước đó, Donald Trump đã tuyên bố sẽ cho Teheran “hai hoặc ba ngày” để chấp nhận thỏa thuận, nhưng Iran đã bác bỏ tối hậu thư đó. Trưởng đoàn đàm phán của Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, cảnh báo “Cộng hòa Hồi giáo sẽ không bao giờ nhượng bộ trước sự đe dọa” và sẽ “tăng cường sự chuẩn bị để đáp trả mạnh mẽ mọi cuộc tấn công mới”, đồng thời nhấn mạnh kẻ thù “chưa từ bỏ các mục tiêu quân sự và đang tìm cách khơi mào một cuộc chiến mới”. Lực lượng Vệ binh Cách mạng của Iran cũng đe dọa sẽ mở rộng cuộc chiến “ra ngoài khu vực”.

Trong khi đó, theo truyền thông Iran, tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan Asim Munir trên nguyên tắc sẽ đến Teheran hôm nay để tiếp tục nỗ lực làm trung gian giữa Hoa Kỳ và Iran.

Quảng cáo

Iran tuyên bố kiểm soát vùng biển phía nam một cảng của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất

Cơ quan mới thành lập của Iran để quản lý eo biển Hormuz, mang tên “Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư”, hôm qua, chính thức công bố bản đồ các khu vực thuộc vùng quản lý của Iran trên mạng Twitter.

Khu vực này trải dài “từ Kuh-e Mubarak ở Iran đến phía nam Fujairah ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất”, liên quan đến lối vào phía đông của eo biển, và ở phía tây “từ đảo Qeshm đến Umm Al-Quwain ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất”. Cơ quan này nêu rõ : “Việc quá cảnh qua các khu vực này nhằm mục đích vượt qua eo biển Hormuz phải có sự phối hợp và cho phép từ Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư.”

Một quan chức của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) hôm nay đã gọi dự án nói trên của Iran là một “ảo tưởng hão huyền”.

Ông Anwar Gargash, cố vấn của tổng thống UAE, khẳng định : “Chế độ (Iran) đang cố gắng áp đặt một thực tế mới do thất bại rõ ràng về quân sự.”


*********

Lãnh đạo Mỹ, Israel 'điện đàm căng thẳng' về Iran

Ông Trump và ông Netanyahu được cho là đã có cuộc điện đàm căng thẳng do bất đồng về cách tiếp tục cuộc chiến với Iran.

**********

Chiến sự Mỹ - Iran: 'Giai đoạn cuối', nhưng giải pháp còn xa?

HẢI MINH

chiến sự - Ảnh 1.

Mỹ và Iran hiện vẫn còn cách xa nhau về lập trường - Ảnh: Sisat Daily

Eo biển Hormuz tiếp tục là điểm nóng, đe dọa đẩy thế giới vào một cuộc khủng hoảng năng lượng và lương thực nghiêm trọng.

Ngày 20-5, bên lề lễ tốt nghiệp Học viện Lực lượng Cảnh sát biển Mỹ, ông Trump khẳng định các cuộc đàm phán với Iran đang ở "giai đoạn cuối" - hoặc hai bên đạt thỏa thuận, hoặc Mỹ buộc phải thực hiện "một số việc hơi khó chịu". 

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Pakistan đang nỗ lực làm trung gian, còn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vẫn liên tục phát đi những cảnh báo cứng rắn.

Vẫn đe dọa nhau không ngừng

Phát biểu với các phóng viên tại căn cứ không quân liên hợp Andrews, ông Trump mô tả tình hình "đang ở sát ranh giới", đồng thời khẳng định nếu không nhận được "những câu trả lời tốt 100%", mọi chuyện "sẽ diễn ra rất nhanh". Ông cũng nói thêm: "Nó có thể diễn ra rất nhanh, hoặc vài ngày, có thể là vài ngày - nhưng nó có thể diễn ra rất nhanh".

Theo truyền thông Mỹ, Pakistan đang giúp hai bên soạn thảo một thư bày tỏ ý định, xác định các điểm cần thảo luận cho vòng đàm phán mới tại Islamabad, nếu Iran sẵn sàng thảo luận về việc từ bỏ tham vọng hạt nhân và mở trở lại eo biển Hormuz.

Đài Al Jazeera ngày 20-5 đưa tin một thỏa thuận có thể đạt được trong vòng "vài giờ tới", và Thống chế Pakistan Asim Munir có thể đến Iran để trực tiếp thúc đẩy Tehran tiến đến một thỏa thuận. Tuy nhiên, đài này cũng nhận định bất kỳ thỏa thuận nào cũng chỉ dừng ở mức chấm dứt xung đột trực tiếp hiện tại, thay vì mang tính toàn diện với những vấn đề phức tạp còn tồn đọng.

Ở chiều ngược lại, IRGC cảnh báo nếu "hành vi xâm lược chống Iran lặp lại", họ sẽ giáng đòn "ở những nơi mà các người thậm chí không thể tưởng tượng được" - tức là mở rộng chiến tranh ra ngoài phạm vi Trung Đông.

Mối đe dọa này không thể xem nhẹ: một cuộc điều tra hình sự được công bố tại Mỹ tuần trước cáo buộc một chỉ huy cấp cao của Kataib Hezbollah - lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn ở Iraq - đã lên kế hoạch tấn công tại Mỹ, châu Âu và Canada từ khi chiến tranh bắt đầu, theo báo The New York Times.

Hai bên hiện vẫn cách xa nhau về lập trường. Ông Trump đòi Iran cam kết từ bỏ vũ khí hạt nhân bằng văn bản, nhưng Tehran kiên quyết bác bỏ, khẳng định chương trình hạt nhân của họ là vì mục đích hòa bình, đồng thời yêu cầu Mỹ trước tiên chấm dứt phong tỏa và ngừng mọi hành động gây hấn.

Hormuz bao giờ có giải pháp?

Eo biển Hormuz tiếp tục là mấu chốt của bế tắc. Iran coi đây là vùng lãnh hải của mình và muốn thu phí lưu thông tàu thương mại, trong khi Mỹ duy trì phong tỏa các cảng Iran - đòn bẩy gây sức ép mà Washington xem là lợi thế chiến lược then chốt với Tehran hiện nay.

Ngày 20-5, IRGC tuyên bố đã điều phối cho 26 tàu thuyền đi qua Hormuz "trong 24 giờ qua", nhấn mạnh rằng mọi lưu thông qua eo biển này đều phải có sự cho phép của Hải quân IRGC, theo Hãng thông tấn nhà nước Iran ISNA.

Cùng ngày, Cơ quan Eo biển Vịnh Ba Tư của Iran (PGSA) công bố trên mạng xã hội X một bản đồ mới xác định vùng kiểm soát, trải dài từ Kuh-e Mubarak ở Iran đến phía nam Fujairah thuộc UAE ở lối vào phía Đông, và từ mũi đảo Qeshm đến Umm al-Quwain ở lối vào phía Tây.

Tình trạng tắc nghẽn kéo dài đang gây áp lực nặng nề lên các thị trường năng lượng toàn cầu. Ngày 20-5, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) cảnh báo các hành động phong tỏa có thể kích hoạt khủng hoảng giá lương thực toàn cầu trong vòng 6 - 12 tháng tới. 

FAO gọi đây là "khởi đầu của một cú sốc hệ thống với nông lương" và diễn ra theo chuỗi: năng lượng - phân bón - hạt giống - năng suất thấp hơn - giá hàng hóa tăng - lạm phát lương thực.

Hormuz hé mở, nhưng vẫn chưa thấm vào đâu

Cơ quan giám sát vận tải biển Lloyd's List cho biết ít nhất 54 tàu đã đi qua eo biển Hormuz trong một tuần qua - gấp đôi tuần trước, nhưng vẫn chỉ bằng một phần nhỏ so với khoảng 140 tàu mỗi ngày trước chiến tranh.

Ấn Độ đang chuẩn bị cử tàu chở dầu rỗng đi qua eo biển vào vùng Vịnh để nhận dầu lần đầu tiên kể từ khi xung đột nổ ra, theo Bloomberg. Trong khi đó, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun ngày 20-5 xác nhận một tàu chở dầu của nước này "đang trong quá trình quá cảnh qua eo biển" sau các cuộc tham vấn với phía Iran.


*************

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 22 tháng 5 -2026 :

xxxx

iran-full5
***********

Tin tức thế giới 22-5: Ông Trump nói sẽ thu giữ uranium từ Iran; 5.000 binh sĩ Mỹ đến Ba Lan

KHÁNH QUỲNH

Mỹ - Ảnh 1.

Ông Trump phát biểu tại Phòng Bầu Dục ngày 21-5 - Ảnh: AP

Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ thu giữ uranium từ Iran

Ngày 21-5, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ không muốn thu phí qua eo biển Hormuz, đồng thời sẽ thu giữ kho uranium được làm giàu cao của Iran, bất chấp tuyên bố từ phía Tehran rằng họ sẽ không bàn giao vật liệu này.

“Chúng tôi sẽ thu giữ nó. Chúng tôi không cần nó. Chúng tôi không muốn nó. Chúng tôi có thể sẽ tiêu hủy nó sau khi lấy được, nhưng chúng tôi sẽ không để họ giữ nó”, ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Theo Hãng tin Reuters, việc kiểm soát kho uranium của Iran là một trong những mục tiêu cốt lõi của Washington trong chiến dịch quân sự nhằm vào quốc gia Hồi giáo này.

Tuy nhiên, hai nguồn tin cấp cao của Iran tiết lộ lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã ban hành chỉ thị rằng lượng uranium gần đạt cấp độ vũ khí của nước này không được phép chuyển ra nước ngoài.

Ông Trump thông báo điều 5.000 binh sĩ Mỹ đến Ba Lan

Ngày 21-5, Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ điều 5.000 quân đến Ba Lan trong bối cảnh lục địa già đang đối mặt với áp lực phải tự lo cho an ninh của mình.

“Dựa trên chiến thắng bầu cử của Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki, người mà tôi tự hào ủng hộ, cùng với mối quan hệ của chúng tôi, tôi vui mừng thông báo rằng Mỹ sẽ điều thêm 5.000 quân đến Ba Lan”, nhà lãnh đạo Mỹ thông báo trên mạng xã hội Truth Social.

Thông báo trên đưa ra hai ngày sau khi Phó tổng thống Mỹ JD Vance nói với các phóng viên rằng việc triển khai quân đến Ba Lan đã bị trì hoãn.

Sau những yêu cầu của ông Trump rằng NATO phải đảm nhận vai trò lớn hơn trong việc bảo vệ châu Âu, giới phân tích dự đoán Mỹ đang xem xét lại sự hiện diện quân sự tại châu Âu và không loại trừ khả năng sẽ tiếp tục thu hẹp quy mô trong tương lai.

Mỹ - Ảnh 2.

Tổng thống Trump bắt tay Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki tại Nhà Trắng vào tháng 9-2025 - Ảnh: REUTERS

Mỹ trừng phạt 9 người có liên hệ với nhóm Hezbollah tại Lebanon

Ngày 21-5 (giờ Mỹ), Washington đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 9 cá nhân với cáo buộc liên hệ với lực lượng Hezbollah tại Lebanon, với lý do “cản trở tiến trình hòa bình tại Lebanon” trong bối cảnh các cuộc không kích của Israel vào miền nam nước này vẫn tiếp diễn bất chấp lệnh ngừng bắn.

“Hezbollah là một tổ chức khủng bố và phải được giải giáp hoàn toàn.

Bộ Tài chính Mỹ sẽ tiếp tục hành động chống lại những quan chức Hezbollah đã thâm nhập vào Chính phủ Lebanon và đang tạo điều kiện cho Hezbollah tiến hành chiến dịch bạo lực phi nghĩa nhắm vào người dân Lebanon, cũng như cản trở nền hòa bình lâu dài”, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent phát biểu trong một tuyên bố.

Trong một tuyên bố riêng, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đang treo thưởng tới 10 triệu USD cho những ai có thể cung cấp thông tin “giúp triệt phá các cơ chế tài chính của Hezbollah”.

Sau tuyên bố trừng phạt từ phía Mỹ, Hezbollah khẳng định: “Những lệnh trừng phạt này là huy chương danh dự cho những ai có tên trong đó và là bằng chứng thêm cho thấy sự đúng đắn trong lựa chọn của chúng tôi”.

Ukraine không kích vào vùng Bryansk của Nga, ba công nhân đường sắt thiệt mạng

Ngày 21-5, mạng lưới đường sắt nhà nước Liên bang Nga tuyên bố Ukraine đã triển khai cuộc không kích bằng drone vào một thị trấn thuộc vùng biên giới Bryansk của Nga, khiến ít nhất ba công nhân đường sắt thiệt mạng.

Theo tuyên bố trên, ba người thiệt mạng gồm một lái tàu, một phụ lái và một thợ sửa chữa. Người trẻ nhất sinh năm 2007.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã đánh chặn 101 drone của Ukraine từ 15h - 20h trên 12 vùng lãnh thổ của nước này, bao gồm Bryansk và thủ đô Matxcơva.

Các đợt không kích của Ukraine diễn ra trong bối cảnh Nga và Belarus đang tiến hành tập trận, với sự tham gia của lực lượng hạt nhân.

Ngoại trưởng Cuba: Ông Rubio đang kích động việc gây hấn quân sự

Mỹ - Ảnh 3.

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez - Ảnh: REUTERS

Ngày 21-5, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez tuyên bố rằng người đồng cấp Mỹ Marco Rubio đang "kích động hành động gây hấn quân sự và cố tình gán nhãn sai Cuba là quốc gia tài trợ khủng bố".

"Ngoại trưởng Mỹ một lần nữa nói dối để kích động một cuộc gây hấn quân sự, điều này sẽ gây ra cảnh đổ máu của cả người Cuba lẫn người Mỹ", ông Rodriguez nêu trong tuyên bố.

Nhà ngoại giao Cuba khẳng định Havana không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với an ninh của Mỹ, đồng thời cáo buộc Washington "cố tình kích động sự sụp đổ kinh tế và tình trạng tuyệt vọng trong xã hội tại Cuba".

Trước đó, Ngoại trưởng Rubio cho biết khả năng Washington - Havana đạt được một giải pháp đàm phán là "không cao" trong bối cảnh Mỹ đang gia tăng các lệnh phong tỏa lên quốc gia này.

Lễ hội voi

Tin tức thế giới 22-5: Ông Trump nói sẽ thu giữ uranium từ Iran; Mỹ điều 5.000 binh sĩ đến Ba Lan - Ảnh 6.

Một tín đồ dâng nước đường cho một con voi trong Lễ hội voi Gajamela tại Kerala, Ấn Độ. Lễ hội Gajamela là ngày lễ đặc trưng của người theo đạo Hindu tại bang Kerala - nơi voi được coi là linh vật thiêng liêng - Ảnh: AP


**********

TIN TỔNG HỢP - RFI

RFI

(Yonhap) – Sau khi tiếp tổng thống Mỹ và Nga, chủ tịch Trung Quốc có thể sẽ công du Bắc Triều Tiên vào tuần tới. Một số nguồn tin thông thạo tại Seoul hôm nay 21/05/2026 thậm chí còn cho là rất có thể ông Tập Cận Bình sẽ đảm nhận vai trò trung gian giữa lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un và tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề hạt nhân. Bộ Ngoại Giao Hàn Quốc cho biết Seoul hy vọng các trao đổi giữa Bình Nhưỡng và Bắc Kinh sẽ góp phần vào hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên.

(NHK) – Lãnh đạo Nga, Trung Quốc ra tuyên bố chung cam kết tăng cường hợp tác chiến lược song phương. Tuyên bố chung được đưa ra hôm qua, 20/05/2026, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh nhân chuyến công du của tổng thống Nga Vladimir Putin. Tuyên bố Trung – Nga lên án « các cuộc tấn công của Hoa Kỳ và Israel chống lại Iran, vi phạm luật pháp quốc tế » và kêu gọi các bên đàm phán. Tuyên bố nói trên cũng lên án Nhật Bản đang đẩy nhanh quá trình tái quân sự hóa, đe dọa hòa bình và ổn định khu vực.

(AFP) – Thủ tướng Ấn Độ công du Ý nhằm « thúc đẩy » quan hệ song phương. Thủ tướng Ý Giorgia Meloni hôm 19/05/2026 đã tiếp đồng nhiệm Ấn Độ Narendra Modi tại Villa Borghese trước khi đưa ông đi tham quan Đấu Trường La Mã (Colosséo) ban đêm. Bà Meloni tuyên bố : « Chúng ta nâng quan hệ lên mức Đối tác chiến lược đặc biệt, mức cao nhất từ trước đến nay giữa hai nước ». Bà cũng đặt mục tiêu tăng thương mại song phương từ 14 tỷ euro hiện nay lên 20 tỷ euro trong 3 năm tới. Đây là chuyến thăm Ý đầu tiên của một thủ tướng Ấn Độ từ 26 năm qua. 

(AFP) – Mỹ sẽ tăng cường hiện diện tại đảo Groenland. Đặc phái viên Mỹ tại Groenland, vùng lãnh thổ Bắc Cực mà tổng thống Donald Trump muốn kiểm soát, nhấn mạnh hôm qua 20/05/2026 rằng Mỹ « sẽ phải tăng cường sự hiện diện » tại vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch. Đặc phái viên Jeff Landry lần đầu tiên tới Groenland kể từ khi được bổ nhiệm vào tháng 12/2025. Hiện tại, Hoa Kỳ chỉ có một căn cứ quân sự ở Groenland, so với hơn chục căn cứ vào thời cao điểm của Chiến tranh Lạnh. 

Quảng cáo

(AFP) – Tại châu Âu, Pháp là quốc gia có sức thu hút đầu tư nước ngoài cao nhất trong năm 2025. Bảy năm liên tiếp Pháp vẫn là điểm đến được các nhà đầu tư nước ngoài yêu thích nhất tại châu Âu. Theo báo cáo của công ty tư vấn EY (Ernest &Young), được công bố hôm 20/05/2026, với 852 dự án đầu tư nước ngoài, Pháp dẫn đầu bảng, trước Anh (730) và Đức (548). Riêng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, Pháp lại càng có sức thu hút lớn hơn và được xem là địa điểm tốt nhất trên toàn châu Âu.  200 nhà đầu tư được EY tham khảo ý kiến đánh giá cao nước Pháp nhờ có quy mô thị trường, khả năng sáng tạo hấp dẫn, năng lượng ít thải khí carbon, cơ sở hạ tầng và chuyên môn của nguồn lao động tại Pháp. 

(AFP) – Tập đoàn xe hơi Pháp Stellantis mở cửa nhà máy cho nhãn hiệu Đông Phong của Trung Quốc sản xuất xe ngay trên đất Pháp. Theo quyết định chính thức được thông báo hôm nay 21/05/2026, cụ thể  Đông Phong sản xuất ô tô tại các nhà máy của hãng xe Pháp tại thành phố Rennes. Việc xe hơi Trung Quốc được sản xuất ngay trên lãnh thổ Pháp cho phép Đông Phong tránh thuế hải quan của châu Âu và mở rộng thị phần tại lục địa này. Về phía Stellantis, đây là cơ hội để các nhà máy tại Rennes tiếp tục hoạt động, bảo đảm việc làm cho hàng ngàn công nhân. Stellantis tập hợp ba nhãn hiệu lớn của Pháp, Ý và Mỹ là PSA Peugeot Citroen-Fiat-Chrysler.

(AFP) – Thi đấu thể thao Nam Bắc Triều Tiên lần đầu tiên từ 8 năm: Huấn luyện viên đội bóng nữ Hàn Quốc bị « tổn thương » vì thiếu ủng hộ của khán giả. Trận bán kết Giải vô địch bóng đá nữ châu Á (AFC Champions League) diễn ra hôm qua, 20/05/2026, trong điều kiện mưa lớn, tại Sân vận động Suwon không có mái che. Đội bóng đá nữ Bắc Triều Tiên được chào đón nhiệt liệt tại Hàn Quốc. Huấn luyện viên của Suwon cho biết sự chú ý quá lớn đối với đội Bắc Triều Tiên đã ảnh hưởng đến đội ông. Theo huấn luyện viên của Suwon, đội của ông « chưa bao giờ thi đấu trước nhiều người và nhiều nhà báo như vậy ». Ngược lại, huấn luyện viên đội Bắc Triều Tiên cho biết, đội của ông quá tập trung vào trận đấu nên không để ý nhiều đến những reo hò cổ vũ, nhưng ghi nhận « bầu không khí trên sân vận động đã góp phần tạo nên một trận đấu hay ». Kết quả là đội Bắc Triều Tiên thắng 2-1 và lọt vào chung kết. Trận đấu với đội Nhật Bản cũng sẽ diễn ra tại Suwon.


*********

Chiến tranh Iran : Teheran xem xét đề xuất hòa bình mới của Washington - RFI

Phan Minh

Chính quyền Iran hôm qua, 20/05/2026, thông báo đang xem xét đề xuất hòa bình mới của Hoa Kỳ qua trung gian Pakistan trong lúc tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo tình hình hiện nay “căng thẳng tột độ”, giữa khả năng đạt được một thỏa thuận hoặc tái bùng phát xung đột quân sự.

Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Iran Esmaïl Baghaï, được AFP trích dẫn, cho biết “đã nhận được và đang xem xét đề xuất mới từ phía Hoa Kỳ ”, nhưng đồng thời bày tỏ “sự hoài nghi lớn” đối với Washington. Ông tái khẳng định các đòi hỏi của Cộng hòa Hồi giáo, bao gồm việc “giải tỏa các tài sản bị phong tỏa của Iran ở nước ngoài” và Hoa Kỳ chấm dứt phong tỏa các cảng của nước này.

Về phần mình, tổng thống Donald Trump để ngỏ cánh cửa ngoại giao với Teheran và khẳng định ông “không vội vàng”. Ông nói : “Chúng ta sẽ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Hoặc chúng ta đạt được một thỏa thuận, hoặc chúng ta sẽ có những biện pháp mạnh mẽ hơn, nhưng tôi hy vọng điều đó sẽ không xảy ra. Tình hình rất mong manh bởi nếu chúng ta không nhận được câu trả lời thỏa đáng, mọi việc có thể diễn ra rất nhanh chóng.” Chủ nhân Nhà Trắng nhấn mạnh một thỏa thuận với Iran sẽ giúp tiết kiệm “rất nhiều thời gian, năng lượng và sinh mạng” và dự đoán thỏa thuận có thể được ký kết “rất sớm, có thể chỉ trong vài ngày tới”.

Trước đó, Donald Trump đã tuyên bố sẽ cho Teheran “hai hoặc ba ngày” để chấp nhận thỏa thuận, nhưng Iran đã bác bỏ tối hậu thư đó. Trưởng đoàn đàm phán của Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, cảnh báo “Cộng hòa Hồi giáo sẽ không bao giờ nhượng bộ trước sự đe dọa” và sẽ “tăng cường sự chuẩn bị để đáp trả mạnh mẽ mọi cuộc tấn công mới”, đồng thời nhấn mạnh kẻ thù “chưa từ bỏ các mục tiêu quân sự và đang tìm cách khơi mào một cuộc chiến mới”. Lực lượng Vệ binh Cách mạng của Iran cũng đe dọa sẽ mở rộng cuộc chiến “ra ngoài khu vực”.

Trong khi đó, theo truyền thông Iran, tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan Asim Munir trên nguyên tắc sẽ đến Teheran hôm nay để tiếp tục nỗ lực làm trung gian giữa Hoa Kỳ và Iran.

Quảng cáo

Iran tuyên bố kiểm soát vùng biển phía nam một cảng của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất

Cơ quan mới thành lập của Iran để quản lý eo biển Hormuz, mang tên “Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư”, hôm qua, chính thức công bố bản đồ các khu vực thuộc vùng quản lý của Iran trên mạng Twitter.

Khu vực này trải dài “từ Kuh-e Mubarak ở Iran đến phía nam Fujairah ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất”, liên quan đến lối vào phía đông của eo biển, và ở phía tây “từ đảo Qeshm đến Umm Al-Quwain ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất”. Cơ quan này nêu rõ : “Việc quá cảnh qua các khu vực này nhằm mục đích vượt qua eo biển Hormuz phải có sự phối hợp và cho phép từ Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư.”

Một quan chức của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) hôm nay đã gọi dự án nói trên của Iran là một “ảo tưởng hão huyền”.

Ông Anwar Gargash, cố vấn của tổng thống UAE, khẳng định : “Chế độ (Iran) đang cố gắng áp đặt một thực tế mới do thất bại rõ ràng về quân sự.”


*********

Lãnh đạo Mỹ, Israel 'điện đàm căng thẳng' về Iran

Ông Trump và ông Netanyahu được cho là đã có cuộc điện đàm căng thẳng do bất đồng về cách tiếp tục cuộc chiến với Iran.

**********

Chiến sự Mỹ - Iran: 'Giai đoạn cuối', nhưng giải pháp còn xa?

HẢI MINH

chiến sự - Ảnh 1.

Mỹ và Iran hiện vẫn còn cách xa nhau về lập trường - Ảnh: Sisat Daily

Eo biển Hormuz tiếp tục là điểm nóng, đe dọa đẩy thế giới vào một cuộc khủng hoảng năng lượng và lương thực nghiêm trọng.

Ngày 20-5, bên lề lễ tốt nghiệp Học viện Lực lượng Cảnh sát biển Mỹ, ông Trump khẳng định các cuộc đàm phán với Iran đang ở "giai đoạn cuối" - hoặc hai bên đạt thỏa thuận, hoặc Mỹ buộc phải thực hiện "một số việc hơi khó chịu". 

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Pakistan đang nỗ lực làm trung gian, còn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vẫn liên tục phát đi những cảnh báo cứng rắn.

Vẫn đe dọa nhau không ngừng

Phát biểu với các phóng viên tại căn cứ không quân liên hợp Andrews, ông Trump mô tả tình hình "đang ở sát ranh giới", đồng thời khẳng định nếu không nhận được "những câu trả lời tốt 100%", mọi chuyện "sẽ diễn ra rất nhanh". Ông cũng nói thêm: "Nó có thể diễn ra rất nhanh, hoặc vài ngày, có thể là vài ngày - nhưng nó có thể diễn ra rất nhanh".

Theo truyền thông Mỹ, Pakistan đang giúp hai bên soạn thảo một thư bày tỏ ý định, xác định các điểm cần thảo luận cho vòng đàm phán mới tại Islamabad, nếu Iran sẵn sàng thảo luận về việc từ bỏ tham vọng hạt nhân và mở trở lại eo biển Hormuz.

Đài Al Jazeera ngày 20-5 đưa tin một thỏa thuận có thể đạt được trong vòng "vài giờ tới", và Thống chế Pakistan Asim Munir có thể đến Iran để trực tiếp thúc đẩy Tehran tiến đến một thỏa thuận. Tuy nhiên, đài này cũng nhận định bất kỳ thỏa thuận nào cũng chỉ dừng ở mức chấm dứt xung đột trực tiếp hiện tại, thay vì mang tính toàn diện với những vấn đề phức tạp còn tồn đọng.

Ở chiều ngược lại, IRGC cảnh báo nếu "hành vi xâm lược chống Iran lặp lại", họ sẽ giáng đòn "ở những nơi mà các người thậm chí không thể tưởng tượng được" - tức là mở rộng chiến tranh ra ngoài phạm vi Trung Đông.

Mối đe dọa này không thể xem nhẹ: một cuộc điều tra hình sự được công bố tại Mỹ tuần trước cáo buộc một chỉ huy cấp cao của Kataib Hezbollah - lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn ở Iraq - đã lên kế hoạch tấn công tại Mỹ, châu Âu và Canada từ khi chiến tranh bắt đầu, theo báo The New York Times.

Hai bên hiện vẫn cách xa nhau về lập trường. Ông Trump đòi Iran cam kết từ bỏ vũ khí hạt nhân bằng văn bản, nhưng Tehran kiên quyết bác bỏ, khẳng định chương trình hạt nhân của họ là vì mục đích hòa bình, đồng thời yêu cầu Mỹ trước tiên chấm dứt phong tỏa và ngừng mọi hành động gây hấn.

Hormuz bao giờ có giải pháp?

Eo biển Hormuz tiếp tục là mấu chốt của bế tắc. Iran coi đây là vùng lãnh hải của mình và muốn thu phí lưu thông tàu thương mại, trong khi Mỹ duy trì phong tỏa các cảng Iran - đòn bẩy gây sức ép mà Washington xem là lợi thế chiến lược then chốt với Tehran hiện nay.

Ngày 20-5, IRGC tuyên bố đã điều phối cho 26 tàu thuyền đi qua Hormuz "trong 24 giờ qua", nhấn mạnh rằng mọi lưu thông qua eo biển này đều phải có sự cho phép của Hải quân IRGC, theo Hãng thông tấn nhà nước Iran ISNA.

Cùng ngày, Cơ quan Eo biển Vịnh Ba Tư của Iran (PGSA) công bố trên mạng xã hội X một bản đồ mới xác định vùng kiểm soát, trải dài từ Kuh-e Mubarak ở Iran đến phía nam Fujairah thuộc UAE ở lối vào phía Đông, và từ mũi đảo Qeshm đến Umm al-Quwain ở lối vào phía Tây.

Tình trạng tắc nghẽn kéo dài đang gây áp lực nặng nề lên các thị trường năng lượng toàn cầu. Ngày 20-5, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) cảnh báo các hành động phong tỏa có thể kích hoạt khủng hoảng giá lương thực toàn cầu trong vòng 6 - 12 tháng tới. 

FAO gọi đây là "khởi đầu của một cú sốc hệ thống với nông lương" và diễn ra theo chuỗi: năng lượng - phân bón - hạt giống - năng suất thấp hơn - giá hàng hóa tăng - lạm phát lương thực.

Hormuz hé mở, nhưng vẫn chưa thấm vào đâu

Cơ quan giám sát vận tải biển Lloyd's List cho biết ít nhất 54 tàu đã đi qua eo biển Hormuz trong một tuần qua - gấp đôi tuần trước, nhưng vẫn chỉ bằng một phần nhỏ so với khoảng 140 tàu mỗi ngày trước chiến tranh.

Ấn Độ đang chuẩn bị cử tàu chở dầu rỗng đi qua eo biển vào vùng Vịnh để nhận dầu lần đầu tiên kể từ khi xung đột nổ ra, theo Bloomberg. Trong khi đó, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun ngày 20-5 xác nhận một tàu chở dầu của nước này "đang trong quá trình quá cảnh qua eo biển" sau các cuộc tham vấn với phía Iran.


*************

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm