Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 23 tháng 02 -2026 :

xxx

Donan-conDo
**************

TIN TỔNG HỢP - RFI

RFI

Quảng cáo

(Báo chí trong nước) – Bị xếp trong danh sách các nước « không hợp tác về thuế », Việt Nam tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Liên Âu. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng hôm nay, 22/02/2026, « Việt Nam luôn coi trọng hợp tác, trao đổi với Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), nhất là trong bảo đảm tính minh bạch và hiệu quả của hệ thống thuế, qua đó tạo môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định, minh bạch và thuận lợi ». Theo kết luận của Hội đồng Châu Âu ngày 17/02, Việt Nam là một trong 10 nước trong danh sách các quốc gia không hợp tác hoặc không đáp ứng/không hoàn tất cam kết theo các tiêu chí quản trị thuế. 9 nước còn lại là vùng lãnh thổ Samoa của Mỹ, Anguilla, Guam, Palau, Panama, Nga, Quần đảo Turks và Caicos, Quần đảo Virgin, và Vanuatu. Danh sách được cập nhật 6 tháng một lần. 

(AFP) – Pháp triệu đại sứ Mỹ sau phát biểu về vụ cái chết của một thanh niên cực hữu. Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot hôm nay, 22/02/2026, cho biết « sẽ triệu tập » đại sứ Mỹ tại Pháp, Charles Kushner, vì đại sứ quán Mỹ tại Pháp đã bình luận về thảm kịch Quentin Deranque, một nhà hoạt động cực hữu 23 tuổi, bị đánh đến chết ở Lyon bởi một nhóm thành viên của cánh tả cực đoan. Trên đài France Info/France Inter/Le Monde, ngoại trưởng Jean-Noël Barrot khẳng định nước Pháp « không cần phải học hỏi gì... đặc biệt là từ Quốc tế của các thế lực phản động ». Quốc tế của thế lực phản động – « internationale réactionnaire » là diễn đạt mà tổng thống Pháp trước đó đã sử dụng để lên án chính sách của Nhà Trắng, hậu thuẫn các lực lượng cực hữu châu Âu. Ngày 19/02, sứ quán Mỹ đăng tải lại thông tin của cơ quan chống khủng bố thuộc bộ Ngoại Giao Mỹ, theo đó vụ « Quentin Deranque bị các phần tử cực tả sát hại cần khiến tất cả chúng ta lo ngại » và « tư tưởng cực đoan cánh tả bạo lực đang gia tăng », đe dọa « an ninh công cộng ».

(AFP) – Hungary tuyên bố sẽ ngăn chặn loạt trừng phạt thứ 20 của Liên Âu đối với Nga.  Ngoại trưởng Hungary, Peter Szijjarto hôm nay, 22/02/2026, tuyên bố trên Facebook, sẽ ngăn chặn việc thông qua gói trừng phạt thứ 20 của Liên Âu đối với Nga do việc ngừng cung cấp dầu của Nga qua đường ống Druzhba, chừng nào Ukraina chưa mở lại đường ống này. Ngày mai, cuộc họp của các ngoại trưởng Liên Âu dự kiến ​​sẽ thông qua gói trừng phạt thứ 20.

(AFP) – Mỹ lại hoãn chương trình Artemis 2 cho phép đưa người trở lại Cung Trăng. Lãnh đạo cơ quan hàng không không gian quốc gia Hoa Kỳ NASA Jared Isaacman hôm 21/02/2026 « loại trừ » khả năng đưa người trở lại Mặt Trăng vào tháng 3/2026. Lý do : đã phát hiện « nhiều vấn đề » trên phi thuyền đưa các phi hành gia bay lên bay lên mặt trăng. Từ hơn 50 năm nay, chưa một người Mỹ nào lên thăm Hằng Nga. Hiện tại không loại trừ khả năng Artemis 2 sẽ được thực hiện trong tháng 4/2026 và 4 hành khách đầu tiên quay lại mặt trăng lần này sẽ là ba công dân Mỹ và một là người Canada.

Quảng cáo

(Reuters) – Tàu chiến của Úc đi qua eo biển Đài Loan. Theo một nguồn tin từ Canbera hôm 22/02/2026, tàu Toowoomba, của Hải Quân Hoàng Gia Úc đã « thực hiện một chuyến quá cảnh thường lệ qua eo biển Đài Loan » trong hai ngày 20 và 21/02/2026. Đây là một hoạt động trong khuôn khổ « triển khai sự hiện diện khu vực tại Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương ». Truyền thông tại Bắc Kinh lưu ý là Trung Quốc theo dõi và giám sát các hành vi của tàu chiến Úc trong vùng biển nhậy cảm này. Về phía Đài Loan, một thông cáo của bộ Quốc Phòng ghi nhận « không chủ động công bố hoạt động di chuyển của máy bay và tàu thuyền của các nước đồng minh thân thiện » và khẳng định eo biển Đài Loan là « tuyến đường thủy quốc tế, nơi tất cả các quốc gia đều có quyền tự do hàng hải ».


*********

Pakistan không kích một loạt mục tiêu ở Afghanistan

Hoài Linh

Binh sĩ Pakistan. Ảnh: EPA
Binh sĩ Pakistan. Ảnh: EPA

Theo tờ Dawn và hãng tin Anadolu, các cuộc tấn công nhằm vào phần tử khủng bố thuộc nhóm Tehreek-e-Taliban Pakistan và các chi nhánh của nhóm cũng như nhóm IS-Khorasan ở huyện Khogyani và Behsud thuộc tỉnh Nangarhar và ở huyện Barmal, Urgun thuộc tỉnh Paktika. Theo các nguồn tin an ninh, không có thương vong nào được ghi nhận trong các cuộc tấn công vào huyện Barmal và Urgun.

Chiến dịch trên diễn ra sau khi một loạt vụ đánh bom tự sát xảy ra trong thời gian gần đây ở Pakistan, gồm cả vụ Imam Bargah ở Islamabad và ở Bajaur, Bannu trong tháng Ramadan linh thiêng. 

Bộ Thông tin và Truyền thông Pakistan ra thông báo với nội dung: "Pakistan kỳ vọng và nhắc lại với chính phủ lâm thời Afghanistan về việc nên thực hiện các nghĩa vụ của mình và không cho phép Tehreek-e-Taliban Pakistan cũng như các phần tử khủng bố sử dụng lãnh thổ để chống lại Pakistan, bởi vì sự an toàn và an ninh của người dân Pakistan là trên hết". 

Pakistan thề sẽ trả thù cho cái chết của hai nhân viên an ninh hôm 21/2 tại Khyber Pakhtunkhwa, cảnh báo sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào từ phía Afghanistan.

Bình luận về hành động của Pakistan, ông Zabihullah Mujahid - người phát ngôn chính phủ Afghanistan hôm nay (22/2) cho hay: "Một số nhóm quân đội Pakistan một lần nữa vi phạm lãnh thổ Afghanistan. Đêm qua, họ đã ném bom vào đồng bào dân thường của chúng ta ở các tỉnh Nangarhar và Paktika, khiến hàng chục người thiệt mạng và bị thương, trong đó có phụ nữ và trẻ em. Các tướng lĩnh Pakistan đang bù đắp những điểm yếu về an ninh ở chính đất nước họ bằng những tội ác như vậy".

Ukraine xác nhận dùng tên lửa Flamingo tấn công nhà máy sâu bên trong Nga

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine xác nhận, quân đội nước này đã sử dụng tên lửa hành trình tầm xa Flamingo để tấn công nhà máy Votkinsk của Nga.


**********

Thủ tướng Đức đại diện EU đàm phán về thuế quan với ông Trump

Việt Dũng

Theo tờ Politico, Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 21/2 tiết lộ rằng ông sẽ là người đại diện cho lập trường chung của EU để tới Mỹ đàm phán với Tổng thống Donald Trump về vấn đề thuế quan.

"Chúng tôi sẽ đưa ra một lập trường thống nhất của châu Âu về vấn đề thuế quan, bởi đây không phải là chuyện của từng quốc gia thành viên riêng lẻ. Quyết định của Tòa án tối cao Mỹ là một diễn biến đáng chú ý, mang lại yếu tố trấn an, thể hiện rõ rằng Tổng thống Trump vẫn có những giới hạn về chính sách thuế. Nguy cơ lớn nhất đối với nền kinh tế châu Âu và Mỹ chính là sự bất ổn thường trực về thuế quan, tình trạng này phải chấm dứt", ông Merz cho biết.

06int germany analysis fwmg superJumbo.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ảnh: NYT

Thủ tướng Đức nhấn mạnh, chính sách thuế quan cuối cùng sẽ gây ra thiệt hại cho chính quốc gia ban hành chúng. "Dù châu Âu phải chịu ảnh hưởng do xuất khẩu sụt giảm, nhưng cuối cùng thì người tiêu dùng Mỹ sẽ phải trả giá cao hơn", ông Merz nói.

Cũng liên quan đến vấn đề này, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo EU không nên chủ quan, bởi Tổng thống Trump đã nhanh chóng áp đặt các mức thuế mới sau phán quyết của tòa án. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Thương mại Pháp Nicolas Forissier khẳng định EU có đủ công cụ để đáp trả mức thuế quan của Mỹ và đang tích cực thảo luận về vấn đề này.

Theo giới quan sát, EU có thể triển khai cơ chế thương mại Công cụ chống cưỡng chế (ACI) để đối phó với áp lực từ Mỹ. Ngoài ra, EU cũng có thể tái kích hoạt gói thuế quan trả đũa đối với hơn 106 tỷ USD hàng hóa của Mỹ (hiện bị tạm hoãn).

Vào ngày 21/2, Tổng thống Trump đã nâng mức thuế cơ bản toàn cầu mới từ 10% lên 15%, sau khi Tòa án Tối cao ngăn ông dùng các quyền khẩn cấp để áp thuế đối ứng với nhiều đối tác thương mại.

Ông Trump nâng mức thuế toàn cầu từ 10% lên 15%

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thông báo nâng mức thuế cơ bản toàn cầu mới từ 10% lên 15% sau khi Tòa án Tối cao ngăn ông dùng các quyền khẩn cấp để áp thuế đối ứng với nhiều đối tác thương mại.


**********

Ukraine xác nhận dùng tên lửa Flamingo tấn công nhà máy sâu bên trong Nga

Hoài Linh

Hình ảnh tên lửa Flamingo rời bệ phóng. Video: Kyiv Independent

Theo Telegraph và Kyiv Independent, cuộc tấn công nhằm vào một trong những cơ sở sản xuất tên lửa đạn đạo nhiên liệu rắn tinh vi nhất của Moscow, nằm cách tiền tuyến Nga và Ukraine hơn 1.400km, diễn ra vào đêm 20/2 rạng sáng 21/2. 

Nhà máy Votkinsk nằm ở Cộng hòa Udmurt thuộc Nga là một doanh nghiệp quốc phòng chiến lược thuộc sở hữu nhà nước, chuyên sản xuất tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander-M và tên lửa liên lục địa (ICBM) có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, loại có thể bay tới Mỹ. Nhà máy này được cho là sản xuất cả tên lửa siêu vượt âm có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Oreshnik mới của Nga. 

Quan chức phụ trách y tế địa phương Sergei Bagin cho hay, có 11 người bị thương trong vụ tấn công của Ukraine. 

Trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 21/2, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho hay: "Nhà máy thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng Votkinsky đã bị tấn công. Một đám cháy đã được ghi nhận ở khu vực của nhà máy. Kết quả đang được xác minh". Tên lửa Flamingo là tên lửa chủ lực do Ukraine tự sản xuất, có tầm bắn lên tới 3.000km và có thể mang đầu đạn nặng khoảng 1.150kg, do công ty quốc phòng Fire Point phát triển.

Trong cuộc tấn công đêm 20/2 rạng sáng 21/2, Ukraine cũng bắn tên lửa Flamingo vào một nhà máy xử lý khí đốt ở tỉnh Samara của Nga, một kho nhiên liệu và chất bôi trơn cũng như một xưởng sản xuất máy bay không người lái ở tỉnh Donetsk và một kho quân sự ở tỉnh Zaporizhzhia. 

Trước khi cuộc tấn công diễn ra, ông Denys Shtilierman đồng sở hữu của Firepoint đã đăng một video trên X cho thấy cảnh phóng tên lửa Flamingo với dòng chú thích khó hiểu: "Không có bối cảnh. Bối cảnh – sẽ có sau". Sau đó, ông Shtilierman đã đăng lại thông điệp của Bộ Tổng tham mưu xác nhận cuộc tấn công với dòng chú thích: "Và đây là bối cảnh".


**********

Đan Mạch khẳng định không cần “tàu bệnh viện” từ Mỹ

Xuân Mai

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch đồng thời bác bỏ thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc sẽ cử một tàu bệnh viện đến vùng lãnh thổ tự trị này.

Ông Lund Poulsen phát biểu trên đài DR: "Người dân Greenland đang nhận được sự chăm sóc y tế cần thiết. Họ được điều trị ngay tại Greenland hoặc tại Đan Mạch nếu cần các liệu pháp chuyên sâu. Vì vậy, Greenland hoàn toàn không có nhu cầu về một sáng kiến y tế đặc biệt nào".

Đan Mạch phản ứng về tàu bệnh viện của ông Donald Trump - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen. Ảnh: AP

Greenland hiện có 5 bệnh viện khu vực trải dài khắp vùng Bắc cực rộng lớn, trong đó bệnh viện chính tại Nuuk phục vụ bệnh nhân từ khắp hòn đảo. Dịch vụ y tế tại cả Greenland và Đan Mạch đều hoàn toàn miễn phí.

Đầu tháng này, chính quyền Greenland đã ký thỏa thuận với Copenhagen nhằm cải thiện khả năng tiếp cận chăm sóc chuyên sâu cho các bệnh nhân điều trị tại các bệnh viện Đan Mạch.

Trước đó hôm 21-2, ông Donald Trump đã đăng trên mạng xã hội Truth Social rằng: "Chúng tôi sẽ điều một con tàu bệnh viện lớn đến Greenland để chăm sóc cho nhiều người đang bị bệnh mà không được quan tâm tại đó. Tàu đang trên đường rồi!!!"

Thông báo này đưa ra trong bối cảnh ông Donald Trump từ lâu đã quan tâm đến Greenland, nơi ông mô tả là có tầm quan trọng chiến lược đối với an ninh Mỹ.

Mặc dù trước đó ông từng gợi ý Mỹ nên mua lại vùng lãnh thổ Bắc cực này nhưng kế hoạch đó đã bị hủy bỏ sau một thỏa thuận "khung" với Tổng thư ký NATO Mark Rutte, nhằm tăng cường ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực mà không cần mua lại chính thức.

Ông Lund Poulsen nói với DR rằng ông không hề biết về bất kỳ tàu bệnh viện nào của Mỹ đang hướng tới Greenland. Ông nhận định: "Ông Donald Trump liên tục đăng bài về Greenland. Vì vậy, đây chắc chắn là biểu hiện của một trạng thái bình thường mới trong chính trị quốc tế".

Greenland, hòn đảo lớn nhất thế giới, là vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch. Bất chấp vị trí xa xôi và điều kiện Bắc cực khắc nghiệt, hòn đảo này vẫn duy trì hệ thống y tế hiện đại, miễn phí cho cư dân và có sự hỗ trợ điều trị chuyên sâu từ Đan Mạch khi cần thiết.

Tầm quan trọng chiến lược của hòn đảo đã tăng lên trong những năm gần đây do nằm trên các tuyến đường biển quan trọng ở Bắc cực và gần các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Mỹ đã vận hành các cơ sở quân sự tại Greenland trong nhiều thập kỷ, bao gồm căn cứ không quân Thule, một phần trong hệ thống cảnh báo sớm tên lửa của Mỹ.

Các nhà phân tích cho rằng các bài đăng trên mạng xã hội của ông Donald Trump phản ánh sự chú trọng rộng lớn hơn của Mỹ đối với an ninh Bắc cực, đặc biệt khi biến đổi khí hậu mở ra các tuyến hàng hải mới và làm gia tăng cạnh tranh tài nguyên. Tuy nhiên, chính quyền Đan Mạch và Greenland khẳng định cơ sở hạ tầng y tế hiện tại là đủ và các sáng kiến bệnh viện nước ngoài là không cần thiết.


*******

Pháp triệu tập Đại sứ Mỹ

Ngoại trưởng Pháp thông báo sẽ triệu tập Đại sứ Mỹ sau bình luận của Washington về cái chết của nhà hoạt động cực hữu Deranque.


**********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 23 tháng 02 -2026 :

xxx

Donan-conDo
**************

TIN TỔNG HỢP - RFI

RFI

Quảng cáo

(Báo chí trong nước) – Bị xếp trong danh sách các nước « không hợp tác về thuế », Việt Nam tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Liên Âu. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng hôm nay, 22/02/2026, « Việt Nam luôn coi trọng hợp tác, trao đổi với Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), nhất là trong bảo đảm tính minh bạch và hiệu quả của hệ thống thuế, qua đó tạo môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định, minh bạch và thuận lợi ». Theo kết luận của Hội đồng Châu Âu ngày 17/02, Việt Nam là một trong 10 nước trong danh sách các quốc gia không hợp tác hoặc không đáp ứng/không hoàn tất cam kết theo các tiêu chí quản trị thuế. 9 nước còn lại là vùng lãnh thổ Samoa của Mỹ, Anguilla, Guam, Palau, Panama, Nga, Quần đảo Turks và Caicos, Quần đảo Virgin, và Vanuatu. Danh sách được cập nhật 6 tháng một lần. 

(AFP) – Pháp triệu đại sứ Mỹ sau phát biểu về vụ cái chết của một thanh niên cực hữu. Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot hôm nay, 22/02/2026, cho biết « sẽ triệu tập » đại sứ Mỹ tại Pháp, Charles Kushner, vì đại sứ quán Mỹ tại Pháp đã bình luận về thảm kịch Quentin Deranque, một nhà hoạt động cực hữu 23 tuổi, bị đánh đến chết ở Lyon bởi một nhóm thành viên của cánh tả cực đoan. Trên đài France Info/France Inter/Le Monde, ngoại trưởng Jean-Noël Barrot khẳng định nước Pháp « không cần phải học hỏi gì... đặc biệt là từ Quốc tế của các thế lực phản động ». Quốc tế của thế lực phản động – « internationale réactionnaire » là diễn đạt mà tổng thống Pháp trước đó đã sử dụng để lên án chính sách của Nhà Trắng, hậu thuẫn các lực lượng cực hữu châu Âu. Ngày 19/02, sứ quán Mỹ đăng tải lại thông tin của cơ quan chống khủng bố thuộc bộ Ngoại Giao Mỹ, theo đó vụ « Quentin Deranque bị các phần tử cực tả sát hại cần khiến tất cả chúng ta lo ngại » và « tư tưởng cực đoan cánh tả bạo lực đang gia tăng », đe dọa « an ninh công cộng ».

(AFP) – Hungary tuyên bố sẽ ngăn chặn loạt trừng phạt thứ 20 của Liên Âu đối với Nga.  Ngoại trưởng Hungary, Peter Szijjarto hôm nay, 22/02/2026, tuyên bố trên Facebook, sẽ ngăn chặn việc thông qua gói trừng phạt thứ 20 của Liên Âu đối với Nga do việc ngừng cung cấp dầu của Nga qua đường ống Druzhba, chừng nào Ukraina chưa mở lại đường ống này. Ngày mai, cuộc họp của các ngoại trưởng Liên Âu dự kiến ​​sẽ thông qua gói trừng phạt thứ 20.

(AFP) – Mỹ lại hoãn chương trình Artemis 2 cho phép đưa người trở lại Cung Trăng. Lãnh đạo cơ quan hàng không không gian quốc gia Hoa Kỳ NASA Jared Isaacman hôm 21/02/2026 « loại trừ » khả năng đưa người trở lại Mặt Trăng vào tháng 3/2026. Lý do : đã phát hiện « nhiều vấn đề » trên phi thuyền đưa các phi hành gia bay lên bay lên mặt trăng. Từ hơn 50 năm nay, chưa một người Mỹ nào lên thăm Hằng Nga. Hiện tại không loại trừ khả năng Artemis 2 sẽ được thực hiện trong tháng 4/2026 và 4 hành khách đầu tiên quay lại mặt trăng lần này sẽ là ba công dân Mỹ và một là người Canada.

Quảng cáo

(Reuters) – Tàu chiến của Úc đi qua eo biển Đài Loan. Theo một nguồn tin từ Canbera hôm 22/02/2026, tàu Toowoomba, của Hải Quân Hoàng Gia Úc đã « thực hiện một chuyến quá cảnh thường lệ qua eo biển Đài Loan » trong hai ngày 20 và 21/02/2026. Đây là một hoạt động trong khuôn khổ « triển khai sự hiện diện khu vực tại Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương ». Truyền thông tại Bắc Kinh lưu ý là Trung Quốc theo dõi và giám sát các hành vi của tàu chiến Úc trong vùng biển nhậy cảm này. Về phía Đài Loan, một thông cáo của bộ Quốc Phòng ghi nhận « không chủ động công bố hoạt động di chuyển của máy bay và tàu thuyền của các nước đồng minh thân thiện » và khẳng định eo biển Đài Loan là « tuyến đường thủy quốc tế, nơi tất cả các quốc gia đều có quyền tự do hàng hải ».


*********

Pakistan không kích một loạt mục tiêu ở Afghanistan

Hoài Linh

Binh sĩ Pakistan. Ảnh: EPA
Binh sĩ Pakistan. Ảnh: EPA

Theo tờ Dawn và hãng tin Anadolu, các cuộc tấn công nhằm vào phần tử khủng bố thuộc nhóm Tehreek-e-Taliban Pakistan và các chi nhánh của nhóm cũng như nhóm IS-Khorasan ở huyện Khogyani và Behsud thuộc tỉnh Nangarhar và ở huyện Barmal, Urgun thuộc tỉnh Paktika. Theo các nguồn tin an ninh, không có thương vong nào được ghi nhận trong các cuộc tấn công vào huyện Barmal và Urgun.

Chiến dịch trên diễn ra sau khi một loạt vụ đánh bom tự sát xảy ra trong thời gian gần đây ở Pakistan, gồm cả vụ Imam Bargah ở Islamabad và ở Bajaur, Bannu trong tháng Ramadan linh thiêng. 

Bộ Thông tin và Truyền thông Pakistan ra thông báo với nội dung: "Pakistan kỳ vọng và nhắc lại với chính phủ lâm thời Afghanistan về việc nên thực hiện các nghĩa vụ của mình và không cho phép Tehreek-e-Taliban Pakistan cũng như các phần tử khủng bố sử dụng lãnh thổ để chống lại Pakistan, bởi vì sự an toàn và an ninh của người dân Pakistan là trên hết". 

Pakistan thề sẽ trả thù cho cái chết của hai nhân viên an ninh hôm 21/2 tại Khyber Pakhtunkhwa, cảnh báo sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào từ phía Afghanistan.

Bình luận về hành động của Pakistan, ông Zabihullah Mujahid - người phát ngôn chính phủ Afghanistan hôm nay (22/2) cho hay: "Một số nhóm quân đội Pakistan một lần nữa vi phạm lãnh thổ Afghanistan. Đêm qua, họ đã ném bom vào đồng bào dân thường của chúng ta ở các tỉnh Nangarhar và Paktika, khiến hàng chục người thiệt mạng và bị thương, trong đó có phụ nữ và trẻ em. Các tướng lĩnh Pakistan đang bù đắp những điểm yếu về an ninh ở chính đất nước họ bằng những tội ác như vậy".

Ukraine xác nhận dùng tên lửa Flamingo tấn công nhà máy sâu bên trong Nga

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine xác nhận, quân đội nước này đã sử dụng tên lửa hành trình tầm xa Flamingo để tấn công nhà máy Votkinsk của Nga.


**********

Thủ tướng Đức đại diện EU đàm phán về thuế quan với ông Trump

Việt Dũng

Theo tờ Politico, Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 21/2 tiết lộ rằng ông sẽ là người đại diện cho lập trường chung của EU để tới Mỹ đàm phán với Tổng thống Donald Trump về vấn đề thuế quan.

"Chúng tôi sẽ đưa ra một lập trường thống nhất của châu Âu về vấn đề thuế quan, bởi đây không phải là chuyện của từng quốc gia thành viên riêng lẻ. Quyết định của Tòa án tối cao Mỹ là một diễn biến đáng chú ý, mang lại yếu tố trấn an, thể hiện rõ rằng Tổng thống Trump vẫn có những giới hạn về chính sách thuế. Nguy cơ lớn nhất đối với nền kinh tế châu Âu và Mỹ chính là sự bất ổn thường trực về thuế quan, tình trạng này phải chấm dứt", ông Merz cho biết.

06int germany analysis fwmg superJumbo.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ảnh: NYT

Thủ tướng Đức nhấn mạnh, chính sách thuế quan cuối cùng sẽ gây ra thiệt hại cho chính quốc gia ban hành chúng. "Dù châu Âu phải chịu ảnh hưởng do xuất khẩu sụt giảm, nhưng cuối cùng thì người tiêu dùng Mỹ sẽ phải trả giá cao hơn", ông Merz nói.

Cũng liên quan đến vấn đề này, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo EU không nên chủ quan, bởi Tổng thống Trump đã nhanh chóng áp đặt các mức thuế mới sau phán quyết của tòa án. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Thương mại Pháp Nicolas Forissier khẳng định EU có đủ công cụ để đáp trả mức thuế quan của Mỹ và đang tích cực thảo luận về vấn đề này.

Theo giới quan sát, EU có thể triển khai cơ chế thương mại Công cụ chống cưỡng chế (ACI) để đối phó với áp lực từ Mỹ. Ngoài ra, EU cũng có thể tái kích hoạt gói thuế quan trả đũa đối với hơn 106 tỷ USD hàng hóa của Mỹ (hiện bị tạm hoãn).

Vào ngày 21/2, Tổng thống Trump đã nâng mức thuế cơ bản toàn cầu mới từ 10% lên 15%, sau khi Tòa án Tối cao ngăn ông dùng các quyền khẩn cấp để áp thuế đối ứng với nhiều đối tác thương mại.

Ông Trump nâng mức thuế toàn cầu từ 10% lên 15%

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thông báo nâng mức thuế cơ bản toàn cầu mới từ 10% lên 15% sau khi Tòa án Tối cao ngăn ông dùng các quyền khẩn cấp để áp thuế đối ứng với nhiều đối tác thương mại.


**********

Ukraine xác nhận dùng tên lửa Flamingo tấn công nhà máy sâu bên trong Nga

Hoài Linh

Hình ảnh tên lửa Flamingo rời bệ phóng. Video: Kyiv Independent

Theo Telegraph và Kyiv Independent, cuộc tấn công nhằm vào một trong những cơ sở sản xuất tên lửa đạn đạo nhiên liệu rắn tinh vi nhất của Moscow, nằm cách tiền tuyến Nga và Ukraine hơn 1.400km, diễn ra vào đêm 20/2 rạng sáng 21/2. 

Nhà máy Votkinsk nằm ở Cộng hòa Udmurt thuộc Nga là một doanh nghiệp quốc phòng chiến lược thuộc sở hữu nhà nước, chuyên sản xuất tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander-M và tên lửa liên lục địa (ICBM) có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, loại có thể bay tới Mỹ. Nhà máy này được cho là sản xuất cả tên lửa siêu vượt âm có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Oreshnik mới của Nga. 

Quan chức phụ trách y tế địa phương Sergei Bagin cho hay, có 11 người bị thương trong vụ tấn công của Ukraine. 

Trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 21/2, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho hay: "Nhà máy thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng Votkinsky đã bị tấn công. Một đám cháy đã được ghi nhận ở khu vực của nhà máy. Kết quả đang được xác minh". Tên lửa Flamingo là tên lửa chủ lực do Ukraine tự sản xuất, có tầm bắn lên tới 3.000km và có thể mang đầu đạn nặng khoảng 1.150kg, do công ty quốc phòng Fire Point phát triển.

Trong cuộc tấn công đêm 20/2 rạng sáng 21/2, Ukraine cũng bắn tên lửa Flamingo vào một nhà máy xử lý khí đốt ở tỉnh Samara của Nga, một kho nhiên liệu và chất bôi trơn cũng như một xưởng sản xuất máy bay không người lái ở tỉnh Donetsk và một kho quân sự ở tỉnh Zaporizhzhia. 

Trước khi cuộc tấn công diễn ra, ông Denys Shtilierman đồng sở hữu của Firepoint đã đăng một video trên X cho thấy cảnh phóng tên lửa Flamingo với dòng chú thích khó hiểu: "Không có bối cảnh. Bối cảnh – sẽ có sau". Sau đó, ông Shtilierman đã đăng lại thông điệp của Bộ Tổng tham mưu xác nhận cuộc tấn công với dòng chú thích: "Và đây là bối cảnh".


**********

Đan Mạch khẳng định không cần “tàu bệnh viện” từ Mỹ

Xuân Mai

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch đồng thời bác bỏ thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc sẽ cử một tàu bệnh viện đến vùng lãnh thổ tự trị này.

Ông Lund Poulsen phát biểu trên đài DR: "Người dân Greenland đang nhận được sự chăm sóc y tế cần thiết. Họ được điều trị ngay tại Greenland hoặc tại Đan Mạch nếu cần các liệu pháp chuyên sâu. Vì vậy, Greenland hoàn toàn không có nhu cầu về một sáng kiến y tế đặc biệt nào".

Đan Mạch phản ứng về tàu bệnh viện của ông Donald Trump - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen. Ảnh: AP

Greenland hiện có 5 bệnh viện khu vực trải dài khắp vùng Bắc cực rộng lớn, trong đó bệnh viện chính tại Nuuk phục vụ bệnh nhân từ khắp hòn đảo. Dịch vụ y tế tại cả Greenland và Đan Mạch đều hoàn toàn miễn phí.

Đầu tháng này, chính quyền Greenland đã ký thỏa thuận với Copenhagen nhằm cải thiện khả năng tiếp cận chăm sóc chuyên sâu cho các bệnh nhân điều trị tại các bệnh viện Đan Mạch.

Trước đó hôm 21-2, ông Donald Trump đã đăng trên mạng xã hội Truth Social rằng: "Chúng tôi sẽ điều một con tàu bệnh viện lớn đến Greenland để chăm sóc cho nhiều người đang bị bệnh mà không được quan tâm tại đó. Tàu đang trên đường rồi!!!"

Thông báo này đưa ra trong bối cảnh ông Donald Trump từ lâu đã quan tâm đến Greenland, nơi ông mô tả là có tầm quan trọng chiến lược đối với an ninh Mỹ.

Mặc dù trước đó ông từng gợi ý Mỹ nên mua lại vùng lãnh thổ Bắc cực này nhưng kế hoạch đó đã bị hủy bỏ sau một thỏa thuận "khung" với Tổng thư ký NATO Mark Rutte, nhằm tăng cường ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực mà không cần mua lại chính thức.

Ông Lund Poulsen nói với DR rằng ông không hề biết về bất kỳ tàu bệnh viện nào của Mỹ đang hướng tới Greenland. Ông nhận định: "Ông Donald Trump liên tục đăng bài về Greenland. Vì vậy, đây chắc chắn là biểu hiện của một trạng thái bình thường mới trong chính trị quốc tế".

Greenland, hòn đảo lớn nhất thế giới, là vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch. Bất chấp vị trí xa xôi và điều kiện Bắc cực khắc nghiệt, hòn đảo này vẫn duy trì hệ thống y tế hiện đại, miễn phí cho cư dân và có sự hỗ trợ điều trị chuyên sâu từ Đan Mạch khi cần thiết.

Tầm quan trọng chiến lược của hòn đảo đã tăng lên trong những năm gần đây do nằm trên các tuyến đường biển quan trọng ở Bắc cực và gần các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Mỹ đã vận hành các cơ sở quân sự tại Greenland trong nhiều thập kỷ, bao gồm căn cứ không quân Thule, một phần trong hệ thống cảnh báo sớm tên lửa của Mỹ.

Các nhà phân tích cho rằng các bài đăng trên mạng xã hội của ông Donald Trump phản ánh sự chú trọng rộng lớn hơn của Mỹ đối với an ninh Bắc cực, đặc biệt khi biến đổi khí hậu mở ra các tuyến hàng hải mới và làm gia tăng cạnh tranh tài nguyên. Tuy nhiên, chính quyền Đan Mạch và Greenland khẳng định cơ sở hạ tầng y tế hiện tại là đủ và các sáng kiến bệnh viện nước ngoài là không cần thiết.


*******

Pháp triệu tập Đại sứ Mỹ

Ngoại trưởng Pháp thông báo sẽ triệu tập Đại sứ Mỹ sau bình luận của Washington về cái chết của nhà hoạt động cực hữu Deranque.


**********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm