Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 23 tháng 8 -2026 :

xxx

Natalie-trump-wife
***********

TIN TỔNG HỢP

RFI

(Reuters) - Phi cơ Mỹ bay qua eo biển Đài Loan. Một chiếc máy bay tuần tra và trinh sát P-8A Poseidon của Hải quân Hoa Kỳ đã bay qua eo biển Đài Loan trong không phận quốc tế hôm 21/08/2026. Hạm đội 7 của Mỹ cho biết hành động này « thể hiện cam kết của Hoa Kỳ đối với một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở ». Theo tờ báo chính thức Global Times, quân đội Trung Quốc đã theo dõi và giám sát chiếc máy bay này trong suốt quá trình di chuyển.

(AFP) - Bắc Triều Tiên tố cáo Nhật Bản chuẩn bị cho một cuộc « chiến tranh xâm lược ». Hãng thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA hôm 22/08/2026 mạnh mẽ chỉ trích rằng kế hoạch tăng ngân sách của Nhật Bản « rõ ràng cho thấy sự gia tăng nguy hiểm trong ngân sách chiến tranh, điều này có nguy cơ tạo ra các cuộc khủng hoảng mới trong khu vực và trên thế giới ». Bình Nhưỡng phản ứng gay gắt sau khi trong tuần trang NHK loan tin bộ Quốc Phòng Nhật Bản dự trù một mức tăng ngân sách « kỷ lục » ước tính lên đến 8.900 tỷ yen (tương đương với khoảng 48 tỷ euro).  

(Global Times) - Philippines « gây rối » ở Biển Đông. Hoàn Cầu Thời Báo, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, ngày 22/08/2026, cho biết là đã dựa theo các nguồn tin quân sự ngày 21/08 và cáo buộc Philippines lôi kéo các nước bên ngoài gây rối ở Biển Đông bằng cách tổ chức điều được gọi là « các cuộc tuần tra chung ». Trang Global Times khẳng định Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã theo dõi và giám sát các bên liên quan và tình hình vẫn được kiểm soát tốt.

(AFP) - Miến Điện : Quân đội không kích một thiền viện, 14 người chết. Theo xác nhận từ một binh sĩ thuộc phe nổi dậy ủng hộ dân chủ, cuộc không kích xảy ra ngày 21/08/2026 gần xã Myaung, miền trung đất nước, giết chết 14 thường dân, trong đó có ba phụ nữ. Trong số này, có nhiều người đến từ các làng lân cận để tham gia thiền định.

(AFP) - TikTok chấp nhận trả 400 triệu đô la dàn xếp vụ kiện tại Mỹ. Bộ Tư Pháp Mỹ ngày 21/08/2026, đã thông báo như trên, trong bối cảnh các nhà chức trách Hoa Kỳ và Châu Âu đang mạnh tay trấn áp các nền tảng mạng xã hội bị cáo buộc không bảo vệ trẻ vị thành niên một cách đầy đủ. Năm 2024, TikTok bị bộ Tư Pháp Mỹ và Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) kiện với những cáo buộc « cố ý » cho phép hàng triệu trẻ em dưới 13 tuổi tạo tài khoản và thu thập thông tin cá nhân các em mà không thông báo cho các bậc phụ huynh cũng như là không xin phép họ. 

(AFP) - Lầu Năm Góc cách chức các lãnh đạo tờ báo độc lập Stars and Stripes. Bộ Quốc Phòng Mỹ hôm 21/08/2026 đã cách chức tổng biên tập và giám đốc xuất bản của tờ báo độc lập Stars and Stripes, chuyên đưa tin về quân đội Hoa Kỳ từ thời Nội chiến. Mặc dù nhận một phần kinh phí từ Bộ Quốc Phòng, Stars and Stripes từ lâu vẫn độc lập về mặt biên tập. Tuy nhiên, tại Mỹ tính độc lập của tờ báo này, cũng như của các cơ quan truyền thông quân sự khác, đang ngày càng bị thu hẹp. 

(AFP) - Thụy Điển: Tấn công bằng kiếm, một người chết và 3 người bị thương. Theo tin từ cảnh sát, một thanh niên 18 tuổi mang theo kiếm đã xông vào một trường trung học ở Fagersta, miền trung Thụy Điển, vào hôm qua, 21/08/2026, giết chết một người và làm ba người khác bị thương trước khi hung thủ bị bắt giữ. Động cơ gây án của hung thủ chưa được xác định. 


**************

Tin tức thế giới: Ông Putin nói sẽ đánh hạ tầng kinh tế Ukraine

BÌNH AN

 

Tin tức thế giới 23-8: Ông Putin đưa ra cảnh báo mới với Ukraine; Canada tung đòn trả đũa Mỹ - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, trong những bình luận đăng ngày 22-8, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Ukraine đã "mở chiếc hộp Pandora" khi tấn công các mục tiêu kinh tế Nga, đồng thời cảnh báo Matxcơva sẽ đáp trả bằng cách nhắm vào "những lĩnh vực kinh tế nhạy cảm nhất" của Ukraine.

Mùa hè năm nay, Ukraine đã đẩy mạnh chiến dịch tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào cơ sở hạ tầng kinh tế của Nga, trong đó có các nhà máy lọc dầu và kho hàng. Nga đã đáp trả bằng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng kinh tế của Ukraine, trong đó có hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine qua Biển Đen.

"Chính quyền Kiev đã tìm cách gây tổn hại cho nền kinh tế của chúng tôi. Họ đã làm gì? Chính họ đã mở chiếc hộp Pandora này. Vậy thì hãy chờ đợi đòn đáp trả nhằm vào những lĩnh vực kinh tế nhạy cảm nhất của các người" - ông Putin nói trong cuộc trao đổi với một nhà báo Nga.

Ông cho rằng các cuộc tấn công, vốn gây ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu nông sản của Ukraine, sẽ không dẫn đến tình trạng thiếu lương thực trên toàn cầu, bởi Nga có khả năng thay thế lượng hàng xuất khẩu của Ukraine.

"Chúng tôi thực sự đang đối mặt với những thách thức trong việc vận chuyển hàng hóa của mình, nhưng chúng tôi sẽ giải quyết được những vấn đề này. Do đó, thị trường toàn cầu sẽ không rơi vào tình trạng thiếu hụt" - ông Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga cũng nhắc lại lập trường rằng Matxcơva sẵn sàng đàm phán hòa bình, nhưng chỉ trên cơ sở "thực tế trên chiến trường" thay vì những đề xuất mà ông gọi là "kỳ quặc", do Ukraine đưa ra thông qua các bên trung gian.

Pháp sẽ chuyển tên lửa đánh chặn cho Ukraine sau các cuộc tấn công của Nga

Ngày 22-8, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo Paris sẽ cung cấp thêm tên lửa đánh chặn cho Ukraine, trong bối cảnh hệ thống phòng không của Kiev đang chịu áp lực trước các cuộc tấn công mới nhất của Nga.

"Điều quan trọng là phải cung cấp cho Ukraine mọi phương tiện cần thiết để bảo vệ bầu trời và đẩy lùi hành động gây hấn này" - ông Macron viết trên mạng xã hội X.

Ông cho biết đã thông báo với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc điện đàm về "việc chúng tôi tăng cường hỗ trợ thông qua cung cấp tên lửa đánh chặn và tiếp tục hợp tác".

Trên nền tảng X, Tổng thống Zelensky thông tin ông đã thảo luận với ông Macron về tất cả những vấn đề chính, trong đó "trước hết là nhu cầu về phòng không". Ông chia sẻ: "Chúng tôi nhất trí đẩy nhanh việc chuyển giao các thiết bị và tên lửa mới nhất của Pháp".

Canada trả đũa khi cuộc chiến thương mại với Mỹ leo thang

Tin tức thế giới 23-8: Ông Putin đưa ra cảnh báo mới với Ukraine; Canada tung đòn trả đũa Mỹ - Ảnh 2.

Thủ tướng Canada Mark Carney phát biểu tại cuộc họp báo ở Ottawa vào ngày 22-8-2026, sau khi các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ đổ vỡ - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, ngày 22-8, Thủ tướng Canada Mark Carney công bố các biện pháp áp thuế trả đũa Mỹ, sau khi từ chối chấp nhận một "thỏa thuận tồi tệ" về thương mại, trong bối cảnh bất đồng giữa hai đồng minh lâu năm ngày càng sâu sắc.

Các mức thuế mới của Canada sẽ chủ yếu nhắm vào ngành thép và sữa của Mỹ và có hiệu lực từ ngày 8-9. Ông Carney cho biết các chi tiết sẽ được công bố vào tuần tới.

Các cuộc đàm phán giữa hai nước láng giềng đổ vỡ hôm 21-8, khiến mức thuế mới 50% của Mỹ có hiệu lực, ảnh hưởng đến khoảng 20 tỉ USD hàng hóa, tương đương 5,5% lượng hàng xuất khẩu của Canada sang Mỹ.

Thủ tướng Canada cho biết những điều kiện do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra cuối cùng không thể chấp nhận được, dù các cuộc đàm phán trước đó diễn ra tích cực. "Chúng tôi không thể chấp nhận những gì họ đưa ra, và chúng tôi sẽ không đáp ứng những gì họ yêu cầu" - ông nói.

Trên Đài Fox News ngày 22-8, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer nói rằng Washington đang "tiến hành các biện pháp đáp trả đòn trả đũa của Canada". Ông cũng cho biết chưa có cuộc đàm phán mới nào với các nhà đàm phán Canada được lên kế hoạch.

Iran cảnh báo các nước không tham gia "cuộc chiến kinh tế" của Mỹ

Ngày 22-8, Iran cảnh báo các nước không được tham gia "cuộc chiến kinh tế" của Mỹ nhằm vào Tehran, đồng thời tuyên bố những nước tham gia sẽ bị coi là kẻ thù, theo Hãng tin AFP.

Mỹ đang thúc giục các đồng minh tham gia chiến dịch mới của Tổng thống Donald Trump nhằm cô lập nền kinh tế Iran, trong bối cảnh cuộc chiến do ông phát động đang tiến gần mốc 6 tháng.

"Chúng tôi tuyên bố với tất cả các quốc gia: đừng tham gia cuộc chiến kinh tế do Mỹ tiến hành" - ông Mohsen Rezai, người đứng đầu Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran, nói trên truyền hình quốc gia Iran.

Ông lưu ý: "Bất kỳ quốc gia nào tham gia áp đặt các biện pháp hạn chế kinh tế đối với chúng tôi đều bị coi là kẻ thù".

Ông Rezai cảnh báo nếu các quốc gia liên quan từ chối "giữ khoảng cách" với Mỹ, Iran sẽ "gây tổn hại" đến lợi ích của những nước này.

Vị này cũng khẳng định Iran vẫn còn nhiều quân bài để sử dụng trong cuộc chiến, nói rằng "chúng tôi vẫn chưa tấn công bất kỳ lợi ích kinh tế nào của Mỹ".

"Đến nay, chúng tôi chỉ nhắm vào các căn cứ quân sự, nhưng nếu họ muốn áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế lên chúng tôi, thì với việc Mỹ có các công ty dầu mỏ và kinh tế ở quanh Iran cũng như những nơi khác, chúng tôi sẽ tấn công các mục tiêu đó" - ông Rezai cảnh báo.

Ông nói thêm nếu ông Trump "hành động, cuộc đối đầu của chúng ta sẽ giống như một trận động đất".

Nổ tại Syria, xe buýt chở lực lượng an ninh hư hại nặng

Theo Hãng tin AFP, một thiết bị nổ đã phát nổ nhằm vào một xe buýt chở lực lượng an ninh gần thủ đô Damascus của Syria vào ngày 22-8, khiến một số hành khách bị thương.

"Thiết bị nổ đã nhắm vào xe buýt chở các nhân viên thuộc Lực lượng An ninh nội địa trên tuyến đường Maarounah–al-Tal ở vùng ngoại ô Damascus, khiến một số nhân viên bị thương" - Hãng thông tấn SANA đưa tin.

SANA cho biết: "Cơ quan chức năng đang điều tra vụ tấn công và tiến hành xác định những người chịu trách nhiệm".

SANA đăng tải hình ảnh cho thấy chiếc xe buýt bị hư hại nặng bên đường, cửa sổ và một cánh cửa bị thổi bay, trong khi các mảnh kính vương vãi trên ghế phía trước.

Đại hội thể thao robot hình người

Tin tức thế giới 23-8: Ông Putin đưa ra cảnh báo mới với Ukraine; Canada tung đòn trả đũa Mỹ - Ảnh 3.

Các robot hình người tham gia lễ khai mạc Đại hội thể thao robot hình người thế giới lần thứ 2 tại Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 22-8-2026 - Ảnh: AFP


*********

Nữ trợ lý tóc vàng gọi ông Trump là 'thiên thần hộ mệnh'

Hai lá thư mà Natalie Harp viết cho ông Trump năm 2023 cho thấy sự tận tụy đặc biệt của nữ trợ lý với ông, theo truyền thông Mỹ.

Các lá thư được Daily Beast công bố ngày 21/8 cho thấy nữ trợ lý Natalie Harp đã nhiều lần bày tỏ sự trung thành gần như tuyệt đối với Tổng thống Donald Trump, lo lắng về việc khiến ông thất vọng và mong muốn duy trì mối quan hệ thân thiết giữa hai người.

Hai lá thư được thu thập bởi Michael Wolff, cây bút bình luận kỳ cựu tại Mỹ và là tác giả quyển sách All or Nothing (Tạm dịch: Được ăn cả, ngã về không) viết về chiến dịch tranh cử năm 2024 của ông Trump. Cả hai lá thư đều là những bản in, có nếp gấp lại và được ký tên Natalie.

Wolff cho biết các bức thư được thành viên chiến dịch tìm thấy giữa những chồng tài liệu Harp thường in ra cho ông Trump. Họ đã chụp lại hai bức thư và lan truyền, bàn tán nội bộ. Wolff khẳng định nguồn tin cung cấp hai lá thư cho ông là "cực kỳ đáng tin cậy".

Một số trích đoạn trong hai bức thư đã được đăng trong các cuốn sách, bài báo trước đây, nhưng đây là lần đầu tiên nội dung đầy đủ của chúng được công bố. Các phóng viên New York Times cho biết họ cũng đã xem được nội dung hai bức thư của Harp.

Natalie Harp tại Nhà Trắng ngày 3/2. Ảnh: AFP

Natalie Harp tại Nhà Trắng ngày 3/2. Ảnh: AFP

Một trong hai lá thư được viết hồi tháng 5/2023, trong đó Harp cho biết cô lo lắng vì đã khiến ông Trump không hài lòng trong chuyến thăm Scotland và Ireland.

"Tôi xin lỗi", Harp viết, giải thích rằng cô tưởng mình là người duy nhất bị bỏ lại phía sau khi một chiếc xe của đoàn bị đưa trở lại sân bay. Khi ở một mình trong xe bên ngoài khu vực hải quan mà không có hộ chiếu, cô nói mình đã hoảng sợ và lẽ ra nên gọi Sở Mật vụ thay vì gọi thẳng cho ông Trump.

Harp cũng xin lỗi vì đã đi bộ trên sân golf thay vì sử dụng xe điện và xin tha thứ nếu còn điều gì khác khiến ông Trump gặp rắc rối.

"Tôi muốn mọi chuyện giữa chúng ta luôn tốt đẹp", Harp viết, thêm rằng mình đã bị phân tâm trong suốt tuần đó, đến mức quên ăn và chỉ ngủ được vài tiếng.

Harp nói những lời nhận xét của người khác khiến cô buồn không phải vì cô quan tâm họ nghĩ gì, mà vì cô sợ những điều đó khiến hình ảnh của mình trong mắt ông Trump xấu đi.

"Tôi chỉ muốn mang đến cho ngài niềm vui, không có bất cứ điều gì khác", cô viết. "Tôi xin lỗi vì đã mất tập trung. Ngài là tất cả những gì quan trọng với tôi. Tôi không bao giờ muốn làm ngài thất vọng. Cảm ơn ngài vì đã là người bảo vệ và là thiên thần hộ mệnh cho tôi trong cuộc đời này".

Harp cũng nhắc đến chuyến đi Scotland và Ireland, nói ông Trump đã giúp cô "ngắt kết nối" khỏi công việc. Cô tâm sự rằng mình không phải làm "Máy in sống" trong chuyến đi, biệt danh được các nhân viên đặt cho Harp vì cô thường xuyên in các bài báo, bài viết trên mạng xã hội và tài liệu để cho ông Trump dễ đọc.

"Tôi không phải là 'Máy in sống'. Tôi có thể dành thời gian tận hưởng những cuộc trò chuyện thú vị mà vẫn hoàn thành công việc vào cuối ngày", Harp viết. Cô nói mình vẫn dành thời gian đi bộ vào buổi sáng và buổi tối để ngắm bình minh và hoàng hôn, dù vẫn "quên ăn và ngủ".

Natalie Harp chạy theo xe golf của ông Trump tại khu nghỉ dưỡng Turnberry, trong chuyến thăm vùng Aberdeen, Scotland, tháng 5/2023. Ảnh: Mirror

Natalie Harp chạy theo xe golf của ông Trump tại khu nghỉ dưỡng Turnberry, trong chuyến thăm vùng Aberdeen, Scotland, tháng 5/2023. Ảnh: Mirror

'Chỉ cần nói chuyện với ngài và trông thật xinh đẹp'

Một bức thư khác thể hiện rõ hơn mức độ tận tâm mà Harp dành cho ông Trump.

Nữ trợ lý nói cô nhận thấy tâm trạng của mình đôi lúc trở nên tiêu cực nhưng không nhận ra mình đang nhanh chóng tiến đến tình trạng kiệt sức. Cô thừa nhận bắt đầu ghen tị với những phụ nữ "dường như công việc là chỉ cần nói chuyện với ông và trông thật xinh đẹp".

"Tôi muốn công việc đó!", Harp viết.

Cô nhắc lại những ngày còn làm người dẫn chương trình cho mạng lưới truyền hình bảo thủ One America News Network (OANN), khi ông Trump thường gọi điện cho cô và hai người nói chuyện "về mọi thứ trên đời dù lớn hay nhỏ".

"Tôi muốn trở lại sự đồng điệu đó. Chúng ta không nên lúc nào cũng phải nói chuyện công việc", Harp viết.

Harp mô tả mình như người đứng giữa hai thế giới: một bên là nhân viên, một bên là những người mà ông Trump thích trò chuyện trên máy bay hoặc trong bữa tối. "Tôi ước mình có thể nghe mọi cuộc trò chuyện", Harp viết, cho rằng đó là những lúc ông Trump có thể thư giãn và tạm rời khỏi công việc trong vài phút.

Cô gọi bức thư là một quá trình "tự phân tích" và cho biết mục tiêu của mình là khiến ông Trump tự hào về cô.

"Và xin ngài, khi tôi làm sai, hãy nói cho tôi biết", Harp viết. "Ngài hoàn toàn có quyền mắng tôi nếu cần, khi tôi đáng bị như vậy, bởi không ai hiểu hay quan tâm đến tôi hơn ngài".

Cuối một lá thư, Harp viết: "Tôi không thể rời xa ngài để đến với bất kỳ ai kém xứng đáng hơn, và tôi muốn nói thêm rằng chính tôi mới là người không xứng đáng".

Cô ký một lá thư bằng dòng chữ "Bằng tất cả trái tim, Natalie" và lá thư còn lại bằng "Mãi thương mến, Natalie".

Natalie Harp (giữa) đi cùng ông Donald Trump tại Turnberry vào tháng 5/2023, khi đang thăm Scotland với tư cách cựu tổng thống Mỹ. Ảnh: Mirror

Natalie Harp (giữa) đi cùng ông Donald Trump tại Turnberry vào tháng 5/2023, khi đang thăm Scotland với tư cách cựu tổng thống Mỹ. Ảnh: Mirror

Nội dung hai bức thư được công bố trong bối cảnh mối quan hệ giữa Harp và Tổng thống Trump đang nhận được nhiều chú ý, sau khi truyền thông hé lộ thông tin cô nằm trong nhóm nhỏ trợ lý được sơ tán cùng lãnh đạo Mỹ lên máy bay quân sự ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu tháng 7.

Khi được đề nghị bình luận về hai bức thư, phát ngôn viên Nhà Trắng Davis Ingle không trả lời thẳng vào câu hỏi, mà nói rằng Harp "là một trong những trợ lý trung thành và chăm chỉ nhất trong đội ngũ của Tổng thống Trump".

Harp, 35 tuổi, bắt đầu được ông Trump chú ý sau khi xuất hiện trên Fox News năm 2019 và ca ngợi một đạo luật do ông ký ở nhiệm kỳ đầu tiên đã giúp cô vượt qua căn bệnh ung thư xương. Cô còn được mời phát biểu tại Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa năm 2020, tham gia chiến dịch tái tranh cử của ông Trump năm đó, rồi gia nhập đội ngũ của ông vào năm 2022.

Harp hiện được mô tả là một trong những người thân cận nhất của Tổng thống Trump. Nữ trợ lý tóc vàng này thường xuyên xuất hiện bên lãnh đạo Mỹ và có mặt trong phần lớn lịch trình của ông.

Khác với những thư ký và trợ lý từng làm "người gác cổng" cho ông Trump, Harp được nhiều nguồn tin mô tả là thường xuyên hiện diện trong Phòng Bầu dục. Cô được tham dự nhiều cuộc họp, giữ liên lạc thường xuyên với ông Trump và có thể nói chuyện với ông tới tận đêm về các bài đăng trên mạng xã hội.

Harp còn đóng vai trò cầu nối giữa ông Trump với các lãnh đạo nước ngoài, liên hệ với những người ông nhìn thấy trên truyền hình và chuyển lời tới những người mà ông Trump không muốn trực tiếp liên lạc.

Natalie Harp bước xuống từ chuyên cơ Không lực Một tại sân bay Morristown, bang New Jersey, ngày 31/7. Ảnh: Reuters

Natalie Harp bước xuống từ chuyên cơ Không lực Một tại sân bay Morristown, bang New Jersey, ngày 31/7. Ảnh: Reuters

Một số quan chức tiết lộ mối quan hệ công việc giữa hai người "hiệu quả" vì Harp tuyệt đối trung thành với Tổng thống. Tuy nhiên, cách làm việc của cô cũng khiến một số trợ lý cấp cao khó chịu và từng xuất hiện những nỗ lực nhằm hạn chế ảnh hưởng của Harp trong vòng tròn thân cận của ông Trump.

Thanh Danh (Theo CNN, Daily Beast, Mirror)


************

Pháp sẽ cung cấp tên lửa đánh chặn cho Ukraine

Tổng thống Macron nói Paris sẽ chuyển giao tên lửa đánh chặn mới cho Kiev để tăng cường phòng không sau khi Nga liên tiếp tập kích miền trung Ukraine.

"Việc cung cấp cho Ukraine mọi phương tiện cần thiết để bảo vệ không phận và ngăn chặn các hành động gây hấn là điều vô cùng quan trọng", Tổng thống Pháp Emmanuel Macron viết trên mạng xã hội X hôm nay.

Lãnh đạo Pháp nói thêm rằng ông đã có cuộc nói chuyện với Tổng thống Volodymyr Zelensky, thông báo với người đồng cấp Ukraine về việc Paris "gia tăng hỗ trợ, bao gồm cả việc cung cấp tên lửa đánh chặn".

Cuộc nói chuyện diễn ra sau khi Nga phát động hai đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào Kryvyi Rih ở miền trung Ukraine, thành phố quê hương của ông Zelensky, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và 130 người bị thương. Ông Macron bày tỏ sự "bàng hoàng" và "quan ngại sâu sắc" về sự việc.

"Chúng ta cũng phải tiếp tục gia tăng áp lực lên Nga chừng nào nước này vẫn chọn từ chối ngừng giao tranh và tiến tới hòa bình", ông nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Paris ngày 17/11/2025. Ảnh: AFP

Trong một bài đăng riêng, ông Zelensky xác nhận hai người trò chuyện gần hai tiếng đồng hồ, đề cập đến các nhu cầu phòng không của Ukraine, vấn đề tài chính, và việc liên lạc với Washington, cùng nhiều chủ đề khác.

"Chúng tôi đã nhất trí đẩy nhanh tiến độ giao các thiết bị và tên lửa mới nhất của Pháp. Cảm ơn ông đã xác nhận sẵn sàng cấp giấy phép sản xuất tên lửa", ông viết.

Ukraine đã nhiều lần kêu gọi các đồng minh cung cấp thêm tên lửa đánh chặn khi nước này phải liên tục đối phó các đợt tấn công bằng tên lửa và UAV của Nga.


Theo bạn, việc Pháp và các đồng minh gia tăng viện trợ tên lửa đánh chặn có giúp Ukraine bảo vệ hiệu quả bầu trời?

Thời gian: 22/8/2026 - 25/8/2026

Các đồng minh của Ukraine trong Liên minh các quốc gia sẵn sàng (Coalition of the Willing), sáng kiến do Pháp và Anh dẫn dắt, dự kiến nhóm họp vào ngày 24/8 để xem xét cách gia tăng áp lực với Nga, buộc nước này chấm dứt cuộc chiến.

Nga đã liên tục tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào Ukraine, đặc biệt là khu vực thủ đô Kiev, trong những tháng gần đây. Những vũ khí có tốc độ nhanh và khó đánh chặn này lao tới mục tiêu chỉ trong vài phút, khiến người dân Ukraine hầu như không thể kịp chạy vào các hầm trú ẩn.

Ukraine thời gian qua cũng tăng cường "các biện pháp trừng phạt tầm xa" vào những mục tiêu Nga, trong đó có các nhà máy lọc dầu, nhằm phá hủy nền kinh tế và nguồn doanh thu mà Moskva có thể dùng để tài trợ cho cuộc chiến.

Thanh Tâm (Theo Euronews, AFP, Reuters)


************

Tin tức Thế giới 22/8: Iran, Trung Quốc phản ứng trước kế hoạch của Mỹ


Iran và Trung Quốc phản ứng kế hoạch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Tàu chở dầu lưu thông tại eo biển Hormuz. Ảnh: WANA

Ngày 20/8, Bộ trưởng Tài chính Mỹ tuyên bố chuẩn bị áp đặt các lệnh trừng phạt khắc nghiệt nhất lịch sử nhằm làm sụp đổ nền kinh tế Iran, đồng thời kêu gọi Trung Quốc phối hợp. Cảnh báo này nối tiếp tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc sẽ trừng phạt bất kỳ quốc gia nào hỗ trợ kinh tế cho Tehran, trong bối cảnh Trung Quốc hiện là khách hàng mua dầu lớn nhất của Iran.

Phản ứng trước động thái của Washington, Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ trích kế hoạch trừng phạt và khẳng định sức ép không phải giải pháp cho xung đột Trung Đông, kêu gọi giải quyết bằng con đường ngoại giao. Về phía Iran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi gọi chiến dịch gây sức ép của Mỹ là đòn đánh lạc hướng khỏi các khủng hoảng kinh tế nội bộ và nợ công tăng cao của chính nước Mỹ.

Mỹ xác định công cụ hiệu quả nhất để gây sức ép với Iran

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: EPA

Ngày 20/8, Phó Tổng thống JD Vance cho biết Mỹ bước vào một “giai đoạn mới” trong cuộc đối đầu với Iran, trong đó sức ép kinh tế là “công cụ hiệu quả nhất”. Ông Vance cho rằng nếu Mỹ đưa đủ dầu và khí đốt ra thị trường giúp giảm bớt áp lực tại các trạm xăng và hạ nhiệt giá năng lượng thì cũng sẽ “tạo ra sức ép kinh tế rất lớn” khiến Iran phải thay đổi cách tính toán.

Theo các tin tức công bố cùng ngày, tiếp tục duy trì sức ép là cách tốt nhất để ngăn chặn Iran khôi phục năng lực hạt nhân. OFAC thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã bổ sung 10 cá nhân vào danh sách trừng phạt liên quan đến Iran. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent tuyên bố Washington sẽ áp đặt “các lệnh trừng phạt khắc nghiệt nhất trong lịch sử” để tạo ra sự cô lập kinh tế lớn nhất.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln kết thúc 9 tháng triển khai tại Trung Đông

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln. Ảnh: US Navy

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang trên đường trở về San Diego sau 9 tháng làm nhiệm vụ căng thẳng với điều kiện sinh hoạt, sức khỏe và tinh thần thủy thủ đoàn sa sút. Trong khi đó, tàu USS George Washington đã tới Trung Đông vào ngày 19/8. Đô đốc Brad Cooper đã trực tiếp thông báo với các quân nhân rằng họ sắp được trở về nhà.

Việc trở về mang lại niềm vui cho gần 5.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ sau khi gia đình bày tỏ lo ngại về thiếu hụt nhu yếu phẩm, sức khỏe tâm thần và tình trạng kiệt sức. Tàu rời San Diego từ ngày 21/11/2025, lập kỷ lục thời hiện đại về số ngày liên tục hoạt động trên biển và dự kiến sẽ cập cảng trong vòng ba tuần tới.


********

Ukraine tấn công nhà kho của sàn thương mại điện tử lớn thứ 2 Nga

Hoài Linh

Hình ảnh được cho là hỏa hoạn tại một trung tâm hậu cần của Ozon ở vùng Samara, Nga. Ảnh: Telegram
Hình ảnh được cho là hỏa hoạn tại một trung tâm hậu cần của Ozon ở vùng Samara, Nga. Ảnh: Telegram

Theo báo Kyiv Independent, Ozon - sàn thương mại điện tử lớn thứ hai của Nga cho biết cuộc tấn công đã khiến kho hàng của công ty bốc cháy, buộc hơn 500 nhân viên phải sơ tán chỉ trong vài phút và làm một số người bị thương.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận cũng trong đêm 22/8, các lực lượng nước này đã tấn công nhà máy lọc dầu Novokuibyshevsk ở tỉnh Samara, nơi sản xuất nhiên liệu và dầu nhờn cho quân đội Nga.

Dù mức độ thiệt hại vẫn đang được đánh giá nhưng đây là một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga, với công suất có thể đạt 8,8 triệu tấn nhiên liệu mỗi năm. Hình ảnh và video do người dân địa phương đăng tải trên mạng xã hội dường như cho thấy cột khói đen dày đặc bốc lên từ cơ sở này sau cuộc tấn công.

Kể từ giữa tháng 7, các UAV của Ukraine đã nhiều lần tập kích các trung tâm hậu cần do sàn thương mại điện tử lớn nhất Nga - Wildberries vận hành. Các quan chức Ukraine cáo buộc công ty này cung cấp hàng hóa cho quân đội Nga.

Thống đốc vùng Samara Vyacheslav Fedorishchev đã xác nhận vụ tấn công nhắm vào cơ sở Ozon, đồng thời cho biết hàng chục UAV đã bị bắn hạ hoặc đánh chặn. Ông Fedorishchev cũng thông báo về thiệt hại tại "một trong những cơ sở công nghiệp" và cho biết một số người đang được điều trị y tế.

Cơ sở Ozon và nhà máy lọc dầu Novokuibyshevsk nằm cách tiền tuyến tại Ukraine khoảng 900km.

Ukraine ngày càng nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga như một phần trong chiến dịch làm gián đoạn nguồn cung nhiên liệu của nước láng giềng. Các cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu đã buộc một số cơ sở phải cắt giảm hoặc ngừng sản xuất, góp phần gây ra tình trạng thiếu hụt nhiên liệu tại Nga.


**********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 23 tháng 8 -2026 :

xxx

Natalie-trump-wife
***********

TIN TỔNG HỢP

RFI

(Reuters) - Phi cơ Mỹ bay qua eo biển Đài Loan. Một chiếc máy bay tuần tra và trinh sát P-8A Poseidon của Hải quân Hoa Kỳ đã bay qua eo biển Đài Loan trong không phận quốc tế hôm 21/08/2026. Hạm đội 7 của Mỹ cho biết hành động này « thể hiện cam kết của Hoa Kỳ đối với một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở ». Theo tờ báo chính thức Global Times, quân đội Trung Quốc đã theo dõi và giám sát chiếc máy bay này trong suốt quá trình di chuyển.

(AFP) - Bắc Triều Tiên tố cáo Nhật Bản chuẩn bị cho một cuộc « chiến tranh xâm lược ». Hãng thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA hôm 22/08/2026 mạnh mẽ chỉ trích rằng kế hoạch tăng ngân sách của Nhật Bản « rõ ràng cho thấy sự gia tăng nguy hiểm trong ngân sách chiến tranh, điều này có nguy cơ tạo ra các cuộc khủng hoảng mới trong khu vực và trên thế giới ». Bình Nhưỡng phản ứng gay gắt sau khi trong tuần trang NHK loan tin bộ Quốc Phòng Nhật Bản dự trù một mức tăng ngân sách « kỷ lục » ước tính lên đến 8.900 tỷ yen (tương đương với khoảng 48 tỷ euro).  

(Global Times) - Philippines « gây rối » ở Biển Đông. Hoàn Cầu Thời Báo, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, ngày 22/08/2026, cho biết là đã dựa theo các nguồn tin quân sự ngày 21/08 và cáo buộc Philippines lôi kéo các nước bên ngoài gây rối ở Biển Đông bằng cách tổ chức điều được gọi là « các cuộc tuần tra chung ». Trang Global Times khẳng định Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã theo dõi và giám sát các bên liên quan và tình hình vẫn được kiểm soát tốt.

(AFP) - Miến Điện : Quân đội không kích một thiền viện, 14 người chết. Theo xác nhận từ một binh sĩ thuộc phe nổi dậy ủng hộ dân chủ, cuộc không kích xảy ra ngày 21/08/2026 gần xã Myaung, miền trung đất nước, giết chết 14 thường dân, trong đó có ba phụ nữ. Trong số này, có nhiều người đến từ các làng lân cận để tham gia thiền định.

(AFP) - TikTok chấp nhận trả 400 triệu đô la dàn xếp vụ kiện tại Mỹ. Bộ Tư Pháp Mỹ ngày 21/08/2026, đã thông báo như trên, trong bối cảnh các nhà chức trách Hoa Kỳ và Châu Âu đang mạnh tay trấn áp các nền tảng mạng xã hội bị cáo buộc không bảo vệ trẻ vị thành niên một cách đầy đủ. Năm 2024, TikTok bị bộ Tư Pháp Mỹ và Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) kiện với những cáo buộc « cố ý » cho phép hàng triệu trẻ em dưới 13 tuổi tạo tài khoản và thu thập thông tin cá nhân các em mà không thông báo cho các bậc phụ huynh cũng như là không xin phép họ. 

(AFP) - Lầu Năm Góc cách chức các lãnh đạo tờ báo độc lập Stars and Stripes. Bộ Quốc Phòng Mỹ hôm 21/08/2026 đã cách chức tổng biên tập và giám đốc xuất bản của tờ báo độc lập Stars and Stripes, chuyên đưa tin về quân đội Hoa Kỳ từ thời Nội chiến. Mặc dù nhận một phần kinh phí từ Bộ Quốc Phòng, Stars and Stripes từ lâu vẫn độc lập về mặt biên tập. Tuy nhiên, tại Mỹ tính độc lập của tờ báo này, cũng như của các cơ quan truyền thông quân sự khác, đang ngày càng bị thu hẹp. 

(AFP) - Thụy Điển: Tấn công bằng kiếm, một người chết và 3 người bị thương. Theo tin từ cảnh sát, một thanh niên 18 tuổi mang theo kiếm đã xông vào một trường trung học ở Fagersta, miền trung Thụy Điển, vào hôm qua, 21/08/2026, giết chết một người và làm ba người khác bị thương trước khi hung thủ bị bắt giữ. Động cơ gây án của hung thủ chưa được xác định. 


**************

Tin tức thế giới: Ông Putin nói sẽ đánh hạ tầng kinh tế Ukraine

BÌNH AN

 

Tin tức thế giới 23-8: Ông Putin đưa ra cảnh báo mới với Ukraine; Canada tung đòn trả đũa Mỹ - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, trong những bình luận đăng ngày 22-8, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Ukraine đã "mở chiếc hộp Pandora" khi tấn công các mục tiêu kinh tế Nga, đồng thời cảnh báo Matxcơva sẽ đáp trả bằng cách nhắm vào "những lĩnh vực kinh tế nhạy cảm nhất" của Ukraine.

Mùa hè năm nay, Ukraine đã đẩy mạnh chiến dịch tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào cơ sở hạ tầng kinh tế của Nga, trong đó có các nhà máy lọc dầu và kho hàng. Nga đã đáp trả bằng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng kinh tế của Ukraine, trong đó có hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine qua Biển Đen.

"Chính quyền Kiev đã tìm cách gây tổn hại cho nền kinh tế của chúng tôi. Họ đã làm gì? Chính họ đã mở chiếc hộp Pandora này. Vậy thì hãy chờ đợi đòn đáp trả nhằm vào những lĩnh vực kinh tế nhạy cảm nhất của các người" - ông Putin nói trong cuộc trao đổi với một nhà báo Nga.

Ông cho rằng các cuộc tấn công, vốn gây ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu nông sản của Ukraine, sẽ không dẫn đến tình trạng thiếu lương thực trên toàn cầu, bởi Nga có khả năng thay thế lượng hàng xuất khẩu của Ukraine.

"Chúng tôi thực sự đang đối mặt với những thách thức trong việc vận chuyển hàng hóa của mình, nhưng chúng tôi sẽ giải quyết được những vấn đề này. Do đó, thị trường toàn cầu sẽ không rơi vào tình trạng thiếu hụt" - ông Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga cũng nhắc lại lập trường rằng Matxcơva sẵn sàng đàm phán hòa bình, nhưng chỉ trên cơ sở "thực tế trên chiến trường" thay vì những đề xuất mà ông gọi là "kỳ quặc", do Ukraine đưa ra thông qua các bên trung gian.

Pháp sẽ chuyển tên lửa đánh chặn cho Ukraine sau các cuộc tấn công của Nga

Ngày 22-8, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo Paris sẽ cung cấp thêm tên lửa đánh chặn cho Ukraine, trong bối cảnh hệ thống phòng không của Kiev đang chịu áp lực trước các cuộc tấn công mới nhất của Nga.

"Điều quan trọng là phải cung cấp cho Ukraine mọi phương tiện cần thiết để bảo vệ bầu trời và đẩy lùi hành động gây hấn này" - ông Macron viết trên mạng xã hội X.

Ông cho biết đã thông báo với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc điện đàm về "việc chúng tôi tăng cường hỗ trợ thông qua cung cấp tên lửa đánh chặn và tiếp tục hợp tác".

Trên nền tảng X, Tổng thống Zelensky thông tin ông đã thảo luận với ông Macron về tất cả những vấn đề chính, trong đó "trước hết là nhu cầu về phòng không". Ông chia sẻ: "Chúng tôi nhất trí đẩy nhanh việc chuyển giao các thiết bị và tên lửa mới nhất của Pháp".

Canada trả đũa khi cuộc chiến thương mại với Mỹ leo thang

Tin tức thế giới 23-8: Ông Putin đưa ra cảnh báo mới với Ukraine; Canada tung đòn trả đũa Mỹ - Ảnh 2.

Thủ tướng Canada Mark Carney phát biểu tại cuộc họp báo ở Ottawa vào ngày 22-8-2026, sau khi các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ đổ vỡ - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, ngày 22-8, Thủ tướng Canada Mark Carney công bố các biện pháp áp thuế trả đũa Mỹ, sau khi từ chối chấp nhận một "thỏa thuận tồi tệ" về thương mại, trong bối cảnh bất đồng giữa hai đồng minh lâu năm ngày càng sâu sắc.

Các mức thuế mới của Canada sẽ chủ yếu nhắm vào ngành thép và sữa của Mỹ và có hiệu lực từ ngày 8-9. Ông Carney cho biết các chi tiết sẽ được công bố vào tuần tới.

Các cuộc đàm phán giữa hai nước láng giềng đổ vỡ hôm 21-8, khiến mức thuế mới 50% của Mỹ có hiệu lực, ảnh hưởng đến khoảng 20 tỉ USD hàng hóa, tương đương 5,5% lượng hàng xuất khẩu của Canada sang Mỹ.

Thủ tướng Canada cho biết những điều kiện do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra cuối cùng không thể chấp nhận được, dù các cuộc đàm phán trước đó diễn ra tích cực. "Chúng tôi không thể chấp nhận những gì họ đưa ra, và chúng tôi sẽ không đáp ứng những gì họ yêu cầu" - ông nói.

Trên Đài Fox News ngày 22-8, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer nói rằng Washington đang "tiến hành các biện pháp đáp trả đòn trả đũa của Canada". Ông cũng cho biết chưa có cuộc đàm phán mới nào với các nhà đàm phán Canada được lên kế hoạch.

Iran cảnh báo các nước không tham gia "cuộc chiến kinh tế" của Mỹ

Ngày 22-8, Iran cảnh báo các nước không được tham gia "cuộc chiến kinh tế" của Mỹ nhằm vào Tehran, đồng thời tuyên bố những nước tham gia sẽ bị coi là kẻ thù, theo Hãng tin AFP.

Mỹ đang thúc giục các đồng minh tham gia chiến dịch mới của Tổng thống Donald Trump nhằm cô lập nền kinh tế Iran, trong bối cảnh cuộc chiến do ông phát động đang tiến gần mốc 6 tháng.

"Chúng tôi tuyên bố với tất cả các quốc gia: đừng tham gia cuộc chiến kinh tế do Mỹ tiến hành" - ông Mohsen Rezai, người đứng đầu Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran, nói trên truyền hình quốc gia Iran.

Ông lưu ý: "Bất kỳ quốc gia nào tham gia áp đặt các biện pháp hạn chế kinh tế đối với chúng tôi đều bị coi là kẻ thù".

Ông Rezai cảnh báo nếu các quốc gia liên quan từ chối "giữ khoảng cách" với Mỹ, Iran sẽ "gây tổn hại" đến lợi ích của những nước này.

Vị này cũng khẳng định Iran vẫn còn nhiều quân bài để sử dụng trong cuộc chiến, nói rằng "chúng tôi vẫn chưa tấn công bất kỳ lợi ích kinh tế nào của Mỹ".

"Đến nay, chúng tôi chỉ nhắm vào các căn cứ quân sự, nhưng nếu họ muốn áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế lên chúng tôi, thì với việc Mỹ có các công ty dầu mỏ và kinh tế ở quanh Iran cũng như những nơi khác, chúng tôi sẽ tấn công các mục tiêu đó" - ông Rezai cảnh báo.

Ông nói thêm nếu ông Trump "hành động, cuộc đối đầu của chúng ta sẽ giống như một trận động đất".

Nổ tại Syria, xe buýt chở lực lượng an ninh hư hại nặng

Theo Hãng tin AFP, một thiết bị nổ đã phát nổ nhằm vào một xe buýt chở lực lượng an ninh gần thủ đô Damascus của Syria vào ngày 22-8, khiến một số hành khách bị thương.

"Thiết bị nổ đã nhắm vào xe buýt chở các nhân viên thuộc Lực lượng An ninh nội địa trên tuyến đường Maarounah–al-Tal ở vùng ngoại ô Damascus, khiến một số nhân viên bị thương" - Hãng thông tấn SANA đưa tin.

SANA cho biết: "Cơ quan chức năng đang điều tra vụ tấn công và tiến hành xác định những người chịu trách nhiệm".

SANA đăng tải hình ảnh cho thấy chiếc xe buýt bị hư hại nặng bên đường, cửa sổ và một cánh cửa bị thổi bay, trong khi các mảnh kính vương vãi trên ghế phía trước.

Đại hội thể thao robot hình người

Tin tức thế giới 23-8: Ông Putin đưa ra cảnh báo mới với Ukraine; Canada tung đòn trả đũa Mỹ - Ảnh 3.

Các robot hình người tham gia lễ khai mạc Đại hội thể thao robot hình người thế giới lần thứ 2 tại Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 22-8-2026 - Ảnh: AFP


*********

Nữ trợ lý tóc vàng gọi ông Trump là 'thiên thần hộ mệnh'

Hai lá thư mà Natalie Harp viết cho ông Trump năm 2023 cho thấy sự tận tụy đặc biệt của nữ trợ lý với ông, theo truyền thông Mỹ.

Các lá thư được Daily Beast công bố ngày 21/8 cho thấy nữ trợ lý Natalie Harp đã nhiều lần bày tỏ sự trung thành gần như tuyệt đối với Tổng thống Donald Trump, lo lắng về việc khiến ông thất vọng và mong muốn duy trì mối quan hệ thân thiết giữa hai người.

Hai lá thư được thu thập bởi Michael Wolff, cây bút bình luận kỳ cựu tại Mỹ và là tác giả quyển sách All or Nothing (Tạm dịch: Được ăn cả, ngã về không) viết về chiến dịch tranh cử năm 2024 của ông Trump. Cả hai lá thư đều là những bản in, có nếp gấp lại và được ký tên Natalie.

Wolff cho biết các bức thư được thành viên chiến dịch tìm thấy giữa những chồng tài liệu Harp thường in ra cho ông Trump. Họ đã chụp lại hai bức thư và lan truyền, bàn tán nội bộ. Wolff khẳng định nguồn tin cung cấp hai lá thư cho ông là "cực kỳ đáng tin cậy".

Một số trích đoạn trong hai bức thư đã được đăng trong các cuốn sách, bài báo trước đây, nhưng đây là lần đầu tiên nội dung đầy đủ của chúng được công bố. Các phóng viên New York Times cho biết họ cũng đã xem được nội dung hai bức thư của Harp.

Natalie Harp tại Nhà Trắng ngày 3/2. Ảnh: AFP

Natalie Harp tại Nhà Trắng ngày 3/2. Ảnh: AFP

Một trong hai lá thư được viết hồi tháng 5/2023, trong đó Harp cho biết cô lo lắng vì đã khiến ông Trump không hài lòng trong chuyến thăm Scotland và Ireland.

"Tôi xin lỗi", Harp viết, giải thích rằng cô tưởng mình là người duy nhất bị bỏ lại phía sau khi một chiếc xe của đoàn bị đưa trở lại sân bay. Khi ở một mình trong xe bên ngoài khu vực hải quan mà không có hộ chiếu, cô nói mình đã hoảng sợ và lẽ ra nên gọi Sở Mật vụ thay vì gọi thẳng cho ông Trump.

Harp cũng xin lỗi vì đã đi bộ trên sân golf thay vì sử dụng xe điện và xin tha thứ nếu còn điều gì khác khiến ông Trump gặp rắc rối.

"Tôi muốn mọi chuyện giữa chúng ta luôn tốt đẹp", Harp viết, thêm rằng mình đã bị phân tâm trong suốt tuần đó, đến mức quên ăn và chỉ ngủ được vài tiếng.

Harp nói những lời nhận xét của người khác khiến cô buồn không phải vì cô quan tâm họ nghĩ gì, mà vì cô sợ những điều đó khiến hình ảnh của mình trong mắt ông Trump xấu đi.

"Tôi chỉ muốn mang đến cho ngài niềm vui, không có bất cứ điều gì khác", cô viết. "Tôi xin lỗi vì đã mất tập trung. Ngài là tất cả những gì quan trọng với tôi. Tôi không bao giờ muốn làm ngài thất vọng. Cảm ơn ngài vì đã là người bảo vệ và là thiên thần hộ mệnh cho tôi trong cuộc đời này".

Harp cũng nhắc đến chuyến đi Scotland và Ireland, nói ông Trump đã giúp cô "ngắt kết nối" khỏi công việc. Cô tâm sự rằng mình không phải làm "Máy in sống" trong chuyến đi, biệt danh được các nhân viên đặt cho Harp vì cô thường xuyên in các bài báo, bài viết trên mạng xã hội và tài liệu để cho ông Trump dễ đọc.

"Tôi không phải là 'Máy in sống'. Tôi có thể dành thời gian tận hưởng những cuộc trò chuyện thú vị mà vẫn hoàn thành công việc vào cuối ngày", Harp viết. Cô nói mình vẫn dành thời gian đi bộ vào buổi sáng và buổi tối để ngắm bình minh và hoàng hôn, dù vẫn "quên ăn và ngủ".

Natalie Harp chạy theo xe golf của ông Trump tại khu nghỉ dưỡng Turnberry, trong chuyến thăm vùng Aberdeen, Scotland, tháng 5/2023. Ảnh: Mirror

Natalie Harp chạy theo xe golf của ông Trump tại khu nghỉ dưỡng Turnberry, trong chuyến thăm vùng Aberdeen, Scotland, tháng 5/2023. Ảnh: Mirror

'Chỉ cần nói chuyện với ngài và trông thật xinh đẹp'

Một bức thư khác thể hiện rõ hơn mức độ tận tâm mà Harp dành cho ông Trump.

Nữ trợ lý nói cô nhận thấy tâm trạng của mình đôi lúc trở nên tiêu cực nhưng không nhận ra mình đang nhanh chóng tiến đến tình trạng kiệt sức. Cô thừa nhận bắt đầu ghen tị với những phụ nữ "dường như công việc là chỉ cần nói chuyện với ông và trông thật xinh đẹp".

"Tôi muốn công việc đó!", Harp viết.

Cô nhắc lại những ngày còn làm người dẫn chương trình cho mạng lưới truyền hình bảo thủ One America News Network (OANN), khi ông Trump thường gọi điện cho cô và hai người nói chuyện "về mọi thứ trên đời dù lớn hay nhỏ".

"Tôi muốn trở lại sự đồng điệu đó. Chúng ta không nên lúc nào cũng phải nói chuyện công việc", Harp viết.

Harp mô tả mình như người đứng giữa hai thế giới: một bên là nhân viên, một bên là những người mà ông Trump thích trò chuyện trên máy bay hoặc trong bữa tối. "Tôi ước mình có thể nghe mọi cuộc trò chuyện", Harp viết, cho rằng đó là những lúc ông Trump có thể thư giãn và tạm rời khỏi công việc trong vài phút.

Cô gọi bức thư là một quá trình "tự phân tích" và cho biết mục tiêu của mình là khiến ông Trump tự hào về cô.

"Và xin ngài, khi tôi làm sai, hãy nói cho tôi biết", Harp viết. "Ngài hoàn toàn có quyền mắng tôi nếu cần, khi tôi đáng bị như vậy, bởi không ai hiểu hay quan tâm đến tôi hơn ngài".

Cuối một lá thư, Harp viết: "Tôi không thể rời xa ngài để đến với bất kỳ ai kém xứng đáng hơn, và tôi muốn nói thêm rằng chính tôi mới là người không xứng đáng".

Cô ký một lá thư bằng dòng chữ "Bằng tất cả trái tim, Natalie" và lá thư còn lại bằng "Mãi thương mến, Natalie".

Natalie Harp (giữa) đi cùng ông Donald Trump tại Turnberry vào tháng 5/2023, khi đang thăm Scotland với tư cách cựu tổng thống Mỹ. Ảnh: Mirror

Natalie Harp (giữa) đi cùng ông Donald Trump tại Turnberry vào tháng 5/2023, khi đang thăm Scotland với tư cách cựu tổng thống Mỹ. Ảnh: Mirror

Nội dung hai bức thư được công bố trong bối cảnh mối quan hệ giữa Harp và Tổng thống Trump đang nhận được nhiều chú ý, sau khi truyền thông hé lộ thông tin cô nằm trong nhóm nhỏ trợ lý được sơ tán cùng lãnh đạo Mỹ lên máy bay quân sự ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu tháng 7.

Khi được đề nghị bình luận về hai bức thư, phát ngôn viên Nhà Trắng Davis Ingle không trả lời thẳng vào câu hỏi, mà nói rằng Harp "là một trong những trợ lý trung thành và chăm chỉ nhất trong đội ngũ của Tổng thống Trump".

Harp, 35 tuổi, bắt đầu được ông Trump chú ý sau khi xuất hiện trên Fox News năm 2019 và ca ngợi một đạo luật do ông ký ở nhiệm kỳ đầu tiên đã giúp cô vượt qua căn bệnh ung thư xương. Cô còn được mời phát biểu tại Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa năm 2020, tham gia chiến dịch tái tranh cử của ông Trump năm đó, rồi gia nhập đội ngũ của ông vào năm 2022.

Harp hiện được mô tả là một trong những người thân cận nhất của Tổng thống Trump. Nữ trợ lý tóc vàng này thường xuyên xuất hiện bên lãnh đạo Mỹ và có mặt trong phần lớn lịch trình của ông.

Khác với những thư ký và trợ lý từng làm "người gác cổng" cho ông Trump, Harp được nhiều nguồn tin mô tả là thường xuyên hiện diện trong Phòng Bầu dục. Cô được tham dự nhiều cuộc họp, giữ liên lạc thường xuyên với ông Trump và có thể nói chuyện với ông tới tận đêm về các bài đăng trên mạng xã hội.

Harp còn đóng vai trò cầu nối giữa ông Trump với các lãnh đạo nước ngoài, liên hệ với những người ông nhìn thấy trên truyền hình và chuyển lời tới những người mà ông Trump không muốn trực tiếp liên lạc.

Natalie Harp bước xuống từ chuyên cơ Không lực Một tại sân bay Morristown, bang New Jersey, ngày 31/7. Ảnh: Reuters

Natalie Harp bước xuống từ chuyên cơ Không lực Một tại sân bay Morristown, bang New Jersey, ngày 31/7. Ảnh: Reuters

Một số quan chức tiết lộ mối quan hệ công việc giữa hai người "hiệu quả" vì Harp tuyệt đối trung thành với Tổng thống. Tuy nhiên, cách làm việc của cô cũng khiến một số trợ lý cấp cao khó chịu và từng xuất hiện những nỗ lực nhằm hạn chế ảnh hưởng của Harp trong vòng tròn thân cận của ông Trump.

Thanh Danh (Theo CNN, Daily Beast, Mirror)


************

Pháp sẽ cung cấp tên lửa đánh chặn cho Ukraine

Tổng thống Macron nói Paris sẽ chuyển giao tên lửa đánh chặn mới cho Kiev để tăng cường phòng không sau khi Nga liên tiếp tập kích miền trung Ukraine.

"Việc cung cấp cho Ukraine mọi phương tiện cần thiết để bảo vệ không phận và ngăn chặn các hành động gây hấn là điều vô cùng quan trọng", Tổng thống Pháp Emmanuel Macron viết trên mạng xã hội X hôm nay.

Lãnh đạo Pháp nói thêm rằng ông đã có cuộc nói chuyện với Tổng thống Volodymyr Zelensky, thông báo với người đồng cấp Ukraine về việc Paris "gia tăng hỗ trợ, bao gồm cả việc cung cấp tên lửa đánh chặn".

Cuộc nói chuyện diễn ra sau khi Nga phát động hai đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào Kryvyi Rih ở miền trung Ukraine, thành phố quê hương của ông Zelensky, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và 130 người bị thương. Ông Macron bày tỏ sự "bàng hoàng" và "quan ngại sâu sắc" về sự việc.

"Chúng ta cũng phải tiếp tục gia tăng áp lực lên Nga chừng nào nước này vẫn chọn từ chối ngừng giao tranh và tiến tới hòa bình", ông nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Paris ngày 17/11/2025. Ảnh: AFP

Trong một bài đăng riêng, ông Zelensky xác nhận hai người trò chuyện gần hai tiếng đồng hồ, đề cập đến các nhu cầu phòng không của Ukraine, vấn đề tài chính, và việc liên lạc với Washington, cùng nhiều chủ đề khác.

"Chúng tôi đã nhất trí đẩy nhanh tiến độ giao các thiết bị và tên lửa mới nhất của Pháp. Cảm ơn ông đã xác nhận sẵn sàng cấp giấy phép sản xuất tên lửa", ông viết.

Ukraine đã nhiều lần kêu gọi các đồng minh cung cấp thêm tên lửa đánh chặn khi nước này phải liên tục đối phó các đợt tấn công bằng tên lửa và UAV của Nga.


Theo bạn, việc Pháp và các đồng minh gia tăng viện trợ tên lửa đánh chặn có giúp Ukraine bảo vệ hiệu quả bầu trời?

Thời gian: 22/8/2026 - 25/8/2026

Các đồng minh của Ukraine trong Liên minh các quốc gia sẵn sàng (Coalition of the Willing), sáng kiến do Pháp và Anh dẫn dắt, dự kiến nhóm họp vào ngày 24/8 để xem xét cách gia tăng áp lực với Nga, buộc nước này chấm dứt cuộc chiến.

Nga đã liên tục tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào Ukraine, đặc biệt là khu vực thủ đô Kiev, trong những tháng gần đây. Những vũ khí có tốc độ nhanh và khó đánh chặn này lao tới mục tiêu chỉ trong vài phút, khiến người dân Ukraine hầu như không thể kịp chạy vào các hầm trú ẩn.

Ukraine thời gian qua cũng tăng cường "các biện pháp trừng phạt tầm xa" vào những mục tiêu Nga, trong đó có các nhà máy lọc dầu, nhằm phá hủy nền kinh tế và nguồn doanh thu mà Moskva có thể dùng để tài trợ cho cuộc chiến.

Thanh Tâm (Theo Euronews, AFP, Reuters)


************

Tin tức Thế giới 22/8: Iran, Trung Quốc phản ứng trước kế hoạch của Mỹ


Iran và Trung Quốc phản ứng kế hoạch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Tàu chở dầu lưu thông tại eo biển Hormuz. Ảnh: WANA

Ngày 20/8, Bộ trưởng Tài chính Mỹ tuyên bố chuẩn bị áp đặt các lệnh trừng phạt khắc nghiệt nhất lịch sử nhằm làm sụp đổ nền kinh tế Iran, đồng thời kêu gọi Trung Quốc phối hợp. Cảnh báo này nối tiếp tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc sẽ trừng phạt bất kỳ quốc gia nào hỗ trợ kinh tế cho Tehran, trong bối cảnh Trung Quốc hiện là khách hàng mua dầu lớn nhất của Iran.

Phản ứng trước động thái của Washington, Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ trích kế hoạch trừng phạt và khẳng định sức ép không phải giải pháp cho xung đột Trung Đông, kêu gọi giải quyết bằng con đường ngoại giao. Về phía Iran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi gọi chiến dịch gây sức ép của Mỹ là đòn đánh lạc hướng khỏi các khủng hoảng kinh tế nội bộ và nợ công tăng cao của chính nước Mỹ.

Mỹ xác định công cụ hiệu quả nhất để gây sức ép với Iran

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: EPA

Ngày 20/8, Phó Tổng thống JD Vance cho biết Mỹ bước vào một “giai đoạn mới” trong cuộc đối đầu với Iran, trong đó sức ép kinh tế là “công cụ hiệu quả nhất”. Ông Vance cho rằng nếu Mỹ đưa đủ dầu và khí đốt ra thị trường giúp giảm bớt áp lực tại các trạm xăng và hạ nhiệt giá năng lượng thì cũng sẽ “tạo ra sức ép kinh tế rất lớn” khiến Iran phải thay đổi cách tính toán.

Theo các tin tức công bố cùng ngày, tiếp tục duy trì sức ép là cách tốt nhất để ngăn chặn Iran khôi phục năng lực hạt nhân. OFAC thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã bổ sung 10 cá nhân vào danh sách trừng phạt liên quan đến Iran. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent tuyên bố Washington sẽ áp đặt “các lệnh trừng phạt khắc nghiệt nhất trong lịch sử” để tạo ra sự cô lập kinh tế lớn nhất.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln kết thúc 9 tháng triển khai tại Trung Đông

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln. Ảnh: US Navy

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang trên đường trở về San Diego sau 9 tháng làm nhiệm vụ căng thẳng với điều kiện sinh hoạt, sức khỏe và tinh thần thủy thủ đoàn sa sút. Trong khi đó, tàu USS George Washington đã tới Trung Đông vào ngày 19/8. Đô đốc Brad Cooper đã trực tiếp thông báo với các quân nhân rằng họ sắp được trở về nhà.

Việc trở về mang lại niềm vui cho gần 5.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ sau khi gia đình bày tỏ lo ngại về thiếu hụt nhu yếu phẩm, sức khỏe tâm thần và tình trạng kiệt sức. Tàu rời San Diego từ ngày 21/11/2025, lập kỷ lục thời hiện đại về số ngày liên tục hoạt động trên biển và dự kiến sẽ cập cảng trong vòng ba tuần tới.


********

Ukraine tấn công nhà kho của sàn thương mại điện tử lớn thứ 2 Nga

Hoài Linh

Hình ảnh được cho là hỏa hoạn tại một trung tâm hậu cần của Ozon ở vùng Samara, Nga. Ảnh: Telegram
Hình ảnh được cho là hỏa hoạn tại một trung tâm hậu cần của Ozon ở vùng Samara, Nga. Ảnh: Telegram

Theo báo Kyiv Independent, Ozon - sàn thương mại điện tử lớn thứ hai của Nga cho biết cuộc tấn công đã khiến kho hàng của công ty bốc cháy, buộc hơn 500 nhân viên phải sơ tán chỉ trong vài phút và làm một số người bị thương.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận cũng trong đêm 22/8, các lực lượng nước này đã tấn công nhà máy lọc dầu Novokuibyshevsk ở tỉnh Samara, nơi sản xuất nhiên liệu và dầu nhờn cho quân đội Nga.

Dù mức độ thiệt hại vẫn đang được đánh giá nhưng đây là một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga, với công suất có thể đạt 8,8 triệu tấn nhiên liệu mỗi năm. Hình ảnh và video do người dân địa phương đăng tải trên mạng xã hội dường như cho thấy cột khói đen dày đặc bốc lên từ cơ sở này sau cuộc tấn công.

Kể từ giữa tháng 7, các UAV của Ukraine đã nhiều lần tập kích các trung tâm hậu cần do sàn thương mại điện tử lớn nhất Nga - Wildberries vận hành. Các quan chức Ukraine cáo buộc công ty này cung cấp hàng hóa cho quân đội Nga.

Thống đốc vùng Samara Vyacheslav Fedorishchev đã xác nhận vụ tấn công nhắm vào cơ sở Ozon, đồng thời cho biết hàng chục UAV đã bị bắn hạ hoặc đánh chặn. Ông Fedorishchev cũng thông báo về thiệt hại tại "một trong những cơ sở công nghiệp" và cho biết một số người đang được điều trị y tế.

Cơ sở Ozon và nhà máy lọc dầu Novokuibyshevsk nằm cách tiền tuyến tại Ukraine khoảng 900km.

Ukraine ngày càng nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga như một phần trong chiến dịch làm gián đoạn nguồn cung nhiên liệu của nước láng giềng. Các cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu đã buộc một số cơ sở phải cắt giảm hoặc ngừng sản xuất, góp phần gây ra tình trạng thiếu hụt nhiên liệu tại Nga.


**********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm