Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 24 tháng 04 -2025

xxxx


trumvayco 3
************

TIN TỔNG HỢP

RFI

( AFP ) - Tổng thống Pháp thăm Madagascar. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm nay, 23/04/2025, bắt đầu chuyến thăm Madagascar trong hai ngày nhằm tăng cường quan hệ song phương cũng như nhằm củng cố vị thế của nước Pháp trong vùng Ấn Độ Dương, mặc dù giữa hai nước vẫn còn những bất đồng liên quan đến thời kỳ thuộc địa. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một vị nguyên thủ quốc gia Pháp tại Madagascar kể từ chuyến công du của tổng thống Jacques Chirac năm 2005. Trước đây là thuộc địa của Pháp, Madagascar, với 30 triệu dân, vẫn là một nước quan trọng trong khối Pháp ngữ.

(AFP) - Ukraina : Nhiều người chết do các vụ oanh kích của Nga. Sáng hôm nay 23/04/2025, 9 người thiệt mạng, 32 người bị thương, do drone của Nga nhắm vào một xe bus chở các nhân viên một doanh nghiệp, ở Marganets, miền đông nam Ukraina. Đêm qua, rạng sáng nay, các vụ oanh tạc của Nga cũng gây ra nhiều đám cháy ở nhiều vùng của Ukraina. Theo báo cáo, trong số 134 drone Nga, không quân Ukraina hạ được 67 chiếc và làm chệch hướng 47 chiếc khác.

(AFP) – Cáo buộc « Trung Quốc can dự trực tiếp » vào cuộc xâm lược của Nga:  Ukraina triệu đại sứ Trung Quốc, Bắc Kinh phản đối. Hôm nay, 23/04/2025, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc « cực lực lên án » các cáo buộc « không có cơ sở », sau khi đại sứ Trung Quốc bị chính quyền Kiev triệu lênđể bày tỏ « quan ngại sâu sắc » về các thông tin liên quan đến các doanh nghiệp Trung Quốc tham gia trực tiếp vào việc sản xuất các phương tiện quân sự cho Nga và nhiều binh sĩ Trung Quốc chiến đấu trong hàng ngũ quân đội Nga. Thứ trưởng Ngoại Giao Ukraina, Yevhen Perebyinis, cho biết đã chuyển « các bằng chứng », do tình báo cung cấp, cho phía Trung Quốc.

( AFP ) - Ấn Độ truy lùng những kẻ tấn công du khách, khiến 26 người thiệt mạng. Hôm nay, 23/04/2025, lực lượng an ninh Ấn Độ mở cuộc truy lùng nhóm vũ trang thủ phạm vụ nổ súng hôm qua tại vùng Cachemire Ấn Độ. Đây là vụ tấn công thường dân lớn nhất tại vùng này kể từ năm 2000. Thủ tướng Narendra Modi đã phải rút ngắn chuyến công du Ả Rập Xê Út để trở về nước triệu tập cuộc họp khẩn của nội các với các quan chức chủ chốt đặc trách an ninh. 

(RFI) – Đức : Đảng cực hữu AfD trở thành chính đảng được nhiều người ủng hộ nhất. Theo một thăm dò dư luận, công bố hôm qua 22/04/2025, AfD được 26% người ủng hộ, vượt đảng cánh hữu Dân chủ Thiên chúa giáo, đảng về đầu trong kỳ bầu cử Quốc Hội vừa qua (tăng vọt so với tỉ lệ 20% cách nay hai tháng). Friedrich Merz, thủ tướng tương lai, thuộc đảng Dân chủ Thiên chúa giáo chỉ được khoảng 20% cử tri tin tưởng. Đa số người Đức không tin là ông Merz có thể làm tốt hơn người tiền nhiệm đảng Xã hội Dân chủ Olaf Scholz.

(AFP) – Ủy Ban Châu Âu phạt hai tập đoàn Mỹ Apple và Meta hàng trăm triệu đô la. Hôm nay, 23/05/2025, Bruxelles tuyên phạt Apple 500 triệu đô la vì không tuân thủ các quy chống độc quyền trên cửa hàng ứng dụng App Store, và phạt Meta, công ty mẹ của Facebook và Instagram, 200 triệu euro vì vi phạm quy định liên quan đến các dữ liệu cá nhân của người sử dụng. Ủy Ban Châu Âu cảnh báo : hai tập đoàn này sẽ tiếp tục nhận được các khoản phạt nặng hơn gấp bội, nếu không tuân thủ các quyết định nói trên trong thời hạn 60 ngày. Đây là lần đầu tiên Bruxelles phạt Apple và Meta trong khuôn khổ quy định mới của châu Âu về Thị trường Kỹ thuật số (DMA), ban hành hồi năm ngoái.

(AFP) - Biến đổi khí hậu khiến cuộc chiến chống ô nhiễm không khí ở Mỹ phức tạp hơn. Trong báo cáo thường niên, hiệp hội Lung của Mỹ, chuyên đấu tranh chống các bệnh về phổi, hôm nay 23/04/2025 cũng lo ngại về tác động tiêu cực của việc chính quyền Donald Trump cắt giảm ngân sách dành cho môi trường. Theo báo cáo được thực hiện với các dữ liệu giai đoạn 2021-2023, 46% người Mỹ (151 triệu người) vẫn phải hít thở không khí không trong lành, sau nhiều thập kỷ nỗ lực giảm các nguồn gây ô nhiễm. So với năm trước, có thêm 25 triệu người chịu mức ô nhiễm không khí quá cao do bụi mịn hoặc khí ozone. 

( AFP ) - Hoa Kỳ sẽ loại bỏ các phẩm màu nhân tạo trong thực phẩm. Hôm qua, 22/04/2025, chính quyền của tổng thống Donald Trump thông báo kế hoạch này và nhận được sự ủng hộ của các chuyên gia y tế và có sự đồng thuận giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Lãnh đạo Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ ( FDA ), ông Marty Makary cho biết tổng cộng 8 phẩm màu nhân tạo, tất cả đều được chế biến từ dầu hỏa và bị xem là có hại cho sức khỏe, sẽ dần dần bị cấm sử dụng từ nay cho đến cuối năm 2026.

( AFP ) - Khí hậu: Hiện tượng tẩy trắng hàng loạt san hô lại phá kỷ lục. Trong báo cáo được công bố hôm 21/04/2025, Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA) của Mỹ báo động là do tác động của biến đổi khí hậu, từ 2 năm qua, hiện tượng này liên tục phá các kỷ lục và hiện nay gần 84% rạn san hô của hành tinh đã bị phá hủy, đe dọa tận diệt các hệ sinh thái cần thiết cho sinh vật biển và cho cuộc sống của hàng triệu người.

(AFP) - Ngân Hàng Thế Giới : Tình trạng nghèo đói ở Sri Lanka đáng báo động. Cảnh báo của Ngân Hàng Thế Giới được đưa ra hôm nay 23/04/2025, theo đó khoảng 1/4 dân số Sri Lanka sống nghèo khổ, dù kinh tế khởi sắc đáng kể sau 3 năm khủng hoảng nghiêm trọng chưa từng có. Các hoạt động kinh tế ở Sri Lanka đã gia tăng 5% trong năm 2024. Thu nhập của các hộ gia đình, việc làm và tình hình nói chung vẫn chưa trở lại mức trước khủng hoảng. Mức lương của người lao động cũng chưa trở lại mức như hồi năm 2019. Số người sống dưới ngưỡng nghèo - 3,65 đô la/ngày - đã tăng gấp đôi so với năm 2019.

( AFP ) - WHO cải tổ sâu rộng và sa thải nhân viên. Phát biểu với các nước thành viên, tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới ( WHO ) Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm qua, 22/04/2025, cho biết là do Mỹ ngưng đóng góp tài chính, ngân sách của cơ quan này bị thâm thủng, buộc tổ chức phải giảm bớt hoạt động và sa thải nhân viên. Cụ thể, ê kíp điều hành tại trụ sở của WHO sẽ giảm từ 12 xuống còn 7 người và con số các ban sẽ giảm từ 76 đến 34.

( AFP ) - Fitch: Giá xe hơi sẽ tăng. Hôm nay, 23/04/2025, cơ quan xếp hạng tín nhiệm Fitch dự báo ​​các nhà sản xuất xe hơi sẽ tăng giá trên toàn thế giới để bù đắp cho thuế quan của Hoa Kỳ" đối với toàn bộ xe nhập khẩu vào Hoa Kỳ kể từ đầu tháng 4. Cũng theo Fitch, một số nhà sản xuất xe hơi có thể gặp khó khăn trong việc tăng giá đủ để trang trải mức thuế quan 25% và sẽ phải điều chỉnh mạnh tay kế hoạch sản xuất và bán hàng.


*********

Putin nói quân đội Nga vẫn thiếu vũ khí

Ông Putin nói quân đội Nga vẫn thiếu một số loại vũ khí, dù đã đẩy nhanh tốc độ sản xuất và sản lượng tăng đáng kể vào năm ngoái.

Phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban Công nghiệp - Quân sự Nga tại Moskva ngày 23/4, Tổng thống Vladimir Putin cho biết hầu hết doanh nghiệp quốc phòng nước này đã hoàn thành các đơn đặt hàng trong năm ngoái. Sản lượng vũ khí, thiết bị thông tin liên lạc, trinh sát và các hệ thống tác chiến điện tử tăng gấp đôi.

Theo ông, quân đội nước này đã nhận được hơn 4.000 khí tài bọc thép, 180 máy bay chiến đấu và trực thăng, và hơn 1,5 triệu drone các loại, trong đó có 4.000 thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV). Tuy nhiên, ông cho biết quân đội Nga vẫn còn thiếu hụt những loại vũ khí khác.

"Tôi và nhiều người đang tham gia cuộc họp ở đây đều biết rất rõ rằng vẫn chưa đủ vũ khí. Không hề đủ", lãnh đạo Nga nói. "Tôi chắc chắn các kế hoạch tăng sản lượng thiết bị cần thiết, trong trường hợp này là drone, sẽ được thực hiện. Lực lượng vũ trang đang vô cùng mong chờ chúng ở mặt trận".


Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp với Ủy ban Công nghiệp - Quân sự tại Moskva ngày 23/4. Ảnh: Reuters

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp với Ủy ban Công nghiệp - Quân sự tại Moskva ngày 23/4. Ảnh: Reuters

Phát biểu của Tổng thống Putin dường như cho thấy Nga có ý định tăng cường sản xuất vũ khí hơn nữa, khi chiến sự Ukraine đã kéo dài gần ba năm rưỡi.

Kể từ khi chiến sự bùng phát đầu năm 2022, Ukraine hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn cung vũ khí từ phương Tây, trong khi Nga đã đẩy mạnh hoạt động sản xuất quốc phòng, bất chấp sóng trừng phạt chưa từng có. Các nhà máy sản xuất vũ khí làm việc suốt ngày đêm để bảo đảm khí tài và đạn dược cho chiến dịch tại Ukraine.

Ông Putin tháng 3 năm ngoái cho biết chi tiêu cho quốc phòng và an ninh của Nga trong năm 2024 đạt mức tương đương 8,7% GDP. Đầu tháng này, người đứng đầu Điện Kremlin cũng thông báo phân bổ 100 tỷ USD để đóng tàu chiến mới cho hải quân, nhấn mạnh quân chủng này cần được ưu tiên hiện đại hóa.

Nga phân bổ 13,5 nghìn tỷ ruble (126 tỷ USD) cho chi tiêu quốc phòng trong năm 2025, tương đương 32,5% tổng ngân sách 378,5 tỷ USD.

Huyền Lê (Theo Reuters)


**********

Sóng gió bên trong Lầu Năm Góc


Lầu Năm Góc đang trải qua cơn hỗn loạn và điều này được cho là bắt nguồn từ mối bất hòa giữa các cố vấn với chánh văn phòng của Bộ trưởng Hegseth.

"Tổng thống Donald Trump toàn tâm ủng hộ Bộ trưởng Pete Hegseth, người đang xuất sắc lãnh đạo Lầu Năm Góc. Những lùm xùm hiện nay là do toàn bộ Lầu Năm Góc chống đối ông ấy, kháng cự lại những thay đổi to lớn ông ấy đang triển khai", Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt trả lời Fox ngày 21/4, khi được đề nghị bình luận về cáo buộc Bộ trưởng Hegseth để lộ thông tin tác chiến trên nhóm nhắn tin với người thân.

Đây là lần hiếm hoi Nhà Trắng thừa nhận Lầu Năm Góc, "bộ não" của quân đội Mỹ, đang trải qua những sóng gió và bất đồng nội bộ sâu sắc liên quan đến Bộ trưởng Hegseth, người đã vấp nhiều hoài nghi và chỉ trích từ khi được Tổng thống Trump đề cử.

Hegseth, một cựu MC truyền hình chưa có nhiều kinh nghiệm quân ngũ, sau đó được Thượng viện phê chuẩn chức vụ, khi nhiều quan chức cấp cao Nhà Trắng và nghị sĩ Cộng hòa tin rằng ông sẽ tập hợp được một đội ngũ nhân viên có năng lực vượt trội để vận hành bộ máy quan liêu lớn nhất quốc gia. Theo họ, Hegseth chỉ là "gương mặt đại diện", còn những quan chức khác sẽ giữ Lầu Năm Góc đi đúng hướng.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth phát biểu tại Hội nghị An ninh Trung Mỹ ở Panama ngày 9/4. Ảnh: AP

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth phát biểu tại Hội nghị An ninh Trung Mỹ ở Panama ngày 9/4. Ảnh: AP

Nhưng những gì diễn ra sau đó lại hoàn toàn trái ngược. Theo những quan chức Lầu Năm Góc cả đương nhiệm và đã về hưu, cũng như các nguồn tin am hiểu vấn đề, sóng gió ở cơ quan này bắt nguồn từ xung đột cá nhân, khi các cố vấn thân cận nhất của Bộ trưởng Hegseth ngấm ngầm tranh giành ảnh hưởng, tạo ra bầu không khí ngờ vực, ganh đua âm ỉ.

"Rất nhiều căng thẳng, rất nhiều hiềm khích", một nguồn tin giấu tên nói, đề cập tới tình hình tại Bộ Quốc phòng Mỹ. "Nhiều người cố gắng khẳng định thế lực của mình ở một nơi mà rất khó làm được điều đó nếu không loại bỏ người khác".

Theo một người thân cận với Bộ trưởng Hegseth, tình trạng đấu đá trở nên gay gắt đến mức khiến ông nghi ngờ những vụ rò rỉ thông tin gần đây từ Lầu Năm Góc là do các nhân viên cấp cao của ông đứng sau nhằm hạ bệ đối thủ.

Dan Caldwell, cố vấn cấp cao của Bộ trưởng Hegseth, ngày 15/4 bị áp giải khỏi trụ sở và đình chỉ công tác, sau khi một cuộc điều tra nội bộ phát hiện ông này có hành vi "tiết lộ thông tin trái phép".

Lầu Năm Góc cũng cách chức hai quan chức gồm phó chánh văn phòng Darin Selnick và Colin Carroll, chánh văn phòng của Thứ trưởng Quốc phòng Steve Feinberg. Lầu Năm Góc cho biết John Ullyot, từng giữ chức phát ngôn viên của cơ quan này, đã được yêu cầu từ chức.

Caldwell cùng hai người liên quan ngày 19/4 công bố một bức thư ngỏ, cáo buộc "các quan chức Lầu Năm Góc giấu tên vu khống chúng tôi với các cuộc tấn công vô căn cứ, buộc chúng tôi phải rời nhiệm sở". Họ cho hay chưa được thông báo chính xác về lý do bị điều tra, cũng như liệu cuộc điều tra về rò rỉ thông tin có tiếp tục diễn ra hay có hoạt động nào như vậy từ đầu hay không.

Caldwell, Caldwell và Carroll được coi là cùng một bên trong cuộc đấu đá nội bộ ở Lầu Năm Góc. "Một số người có mối thù cá nhân với chúng tôi", Caldwell trả lời phỏng vấn hôm 21/4. "Họ đã vũ khí hóa cuộc điều tra chống lại chúng tôi".

Các nguồn tin cho hay ở phía bên kia "chiến tuyến" là Joe Kasper, chánh văn phòng của Hegseth. Ông bị cáo buộc là đã tạo ra "môi trường làm việc độc hại" và đóng vai trò quan trọng khiến ba quan chức Lầu Năm Góc bị sa thải. Họ cho rằng những vụ sa thải này nằm trong nỗ lực củng cố quyền lực của Kasper, song ông phủ nhận.

Kasper khẳng định ông đang làm những gì mà Bộ trưởng Hegseth đã ra lệnh là điều tra các vụ rò rỉ thông tin gần đây.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Leavitt nói các quan chức bị sa thải đã tiết lộ thông tin với giới truyền thông và đang có một "chiến dịch bôi nhọ" trong Bộ Quốc phòng nhằm làm tổn hại danh tiếng Bộ trưởng Hegseth.

"Ngay từ ngày đầu tiên của chính quyền này, chúng tôi đã nhấn mạnh rằng sẽ không dung thứ cho những cá nhân tiết lộ thông tin cho truyền thông, đặc biệt là các thông tin nhạy cảm", bà tuyên bố hôm 22/4.

Bộ trưởng Hegseth cùng ngày gọi Kasper là "một công dân Mỹ tuyệt vời" và tái khẳng định lập trường ủng hộ chánh văn phòng của mình, gián tiếp xác nhận về cuộc đấu bên trong Lầu Năm Góc. "Chắc chắn ông ấy sẽ không bị sa thải. Kasper là người tạo ra thay đổi", ông nói.

Bất đồng bên trong Lầu Năm Góc càng làm trầm trọng thêm những tiếng nói chỉ trích nhắm vào Bộ trưởng Hegseth từ truyền thông. Ông đang đối mặt hậu quả vì đã chia sẻ những thông tin nhạy cảm về kế hoạch không kích Houthi ở Yemen hồi tháng ba trong nhóm chat Signal mà vô tình có cả một nhà báo.

Tuần qua, Hegseth cũng bị cáo buộc gửi những thông tin này trong một nhóm chat Signal khác có các thành viên gia đình ông.

Điều này giúp giải thích phần nào cơn hỗn loạn đã bao trùm Lầu Năm Góc những tuần gần đây và nó một lần nữa khẳng định mối lo ngại của những người hoài nghi rằng Bộ trưởng Hegseth thực sự không có đủ kinh nghiệm quản lý để điều hành một tổ chức lớn như Lầu Năm Góc.

Hegseth, 44 tuổi, từng phục vụ trong quân đội với quân hàm thiếu tá, nhưng không có kỹ năng quản lý vĩ mô trong lĩnh vực quốc phòng.

Lầu Năm Góc "đang bị tàn phá từ bên trong", một nguồn thạo tin cho hay. "Bộ trưởng Hegseth đã tập hợp quanh mình những người không vì lợi ích của ông ấy".

Chánh văn phòng Lầu Năm Góc Kasper từng làm việc tại Bộ An ninh Nội địa, hải quân và không quân trong chính quyền Trump đầu tiên, đồng thời là một nhà vận động hành lang, nhưng khởi đầu không thuận lợi với công việc mới tại Bộ Quốc phòng.

Theo ba nguồn tin giấu tên, ông thường đến muộn trong các cuộc họp và bỏ bê, không theo dõi sát sao những nhiệm vụ quan trọng. Một người khác cho biết Kasper "thiếu khả năng tập trung và kỹ năng tổ chức cần thiết để hoàn thành công việc".

Trong khi một số người quen biết Kasper nói rằng ông vui tính và thu hút, ba nguồn tin cho hay ông thường xuyên chỉ trích người khác trong cuộc họp và nhiều lần gọi các sĩ quan quân đội bằng cấp bậc thấp hơn vốn có của họ.

Một số người còn nhận xét khả năng lãnh đạo của ông "giống như trẻ con". Theo hai người có mặt trong các cuộc họp với Kasper, ông thậm chí từng mô tả về cách mình đi vệ sinh với đồng nghiệp.

"Mọi người lúc đó phản ứng kiểu 'chuyện gì vậy, đây có phải cuộc họp công việc không?", một quan chức Lầu Năm Góc cho hay.

Kasper thừa nhận những thông tin trên, nhưng thêm rằng chúng không hoàn toàn chính xác vì "bị đưa ra khỏi ngữ cảnh" nhưng không giải thích thêm.

Selnick, người vừa bị sa thải, được đưa lên làm phó chánh văn phòng hồi tháng 3 để hỗ trợ Kasper về năng lực lãnh đạo, theo ba nguồn thạo tin. Họ nghĩ rằng Selnick, người ủng hộ nhiệt thành phong trào Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại (MAGA) và đã có nhiều năm làm việc với Hegseth khi ông lãnh đạo một tổ chức phi lợi nhuận cho cựu chiến binh, có thể điều hành văn phòng Lầu Năm Góc trong trường hợp mọi chuyện với Kasper trở nên tệ hơn.

Bộ trưởng Hegseth cũng bắt đầu dựa nhiều hơn vào Caldwell, người cũng từng làm việc với ông tại tổ chức phi lợi nhuận và nổi tiếng là người tuân thủ mệnh lệnh cực kỳ nghiêm túc.

Theo ba người từng làm việc tại Lầu Năm Góc, việc những nhân sự mới này "quá thân thiết với Bộ trưởng" đã khiến Kasper căng thẳng.

Căng thẳng giữa nhóm này càng tăng thêm vào tháng trước giữa loạt vụ rò rỉ khiến tất cả thành viên Lầu Năm Góc, đặc biệt là Bộ trưởng Hegseth, lo lắng. Những người chỉ trích Kasper nói ông đã lợi dụng tình hình hỗn loạn để trả thù các cố vấn khác của Hegseth, thúc đẩy cuộc điều tra về sự việc.

"Khi Dan Caldwell và Darin Selnick được Bộ trưởng Hegseth giao cho nhiều trọng trách hơn, rạn nứt đã nảy sinh giữa Joe và họ", nguồn tin cho hay. "Sau vài tuần, Joe bắt đầu cố gắng đưa họ khỏi Lầu Năm Góc".

Tuần trước, mọi chuyện lên tới đỉnh điểm khi Bộ trưởng Hegseth quyết định sa thải một số nhân viên cấp cao nhất vì tin rằng họ đã làm rò rỉ thông tin từ Lầu Năm Góc.

Vũ Hoàng (Theo Politico, AFP, Reuters, CNN)


**********

Bị Hoa Kỳ đe dọa, Canada có thể gia nhập Liên Hiệp Châu Âu ?

Phan Minh

Tổng thống Donald Trump muốn sáp nhập Canada thành bang thứ 51 của Hoa Kỳ, nhưng người dân xứ sở lá phong sẽ không dễ dàng chấp nhận điều đó. Vì vậy, việc Canada và Liên Hiệp Châu Âu (EU) xích lại gần nhau dường như là điều không thể tránh khỏi, trong bối cảnh Canada được gọi là "quốc gia châu Âu nhất trong số các nước nằm ngoài châu Âu".

Canada là quốc gia giàu tài nguyên thiên nhiên và luôn đóng vai trò quan trọng trong các giao dịch thương mại quốc tế. Cụ thể là Tổ chức rượu Québec (SAQ) và Cơ quan quản lý rượu Ontario (LCBO) là hai trong số những nhà nhập khẩu rượu và đồ uống có cồn lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, kể từ đầu năm 2025, Canada đã quyết định đáp trả Hoa Kỳ sau khi chính quyền Trump tăng thuế quan đánh vào hàng hóa nước láng giềng. Rượu và đồ uống có cồn của Mỹ đã biến mất khỏi các kệ hàng tại nhiều tỉnh trong nước như Ontario, Québec hay Manitoba. Đồng thời, British Columbia cũng quyết định không nhập đồ uống có cồn từ các bang do đảng Cộng Hòa kiểm soát.

Ngoài các biện pháp kinh tế này, người dân Canada cũng đã có những hành động mang tính biểu tượng chống lại Hoa Kỳ. Điển hình là họ đã ngừng mua các xe ô tô điện của hãng Tesla do Elon Musk sáng lập, nhân vật gây tranh cãi trong chính quyền Trump. Số lượng người qua lại biên giới giữa hai nước đã giảm mạnh tới 70%. Vào giữa tháng 02/2025, một trận đấu hockey giữa đội tuyển Canada và Hoa Kỳ tại Montréal đã trở thành nơi xảy ra ba cuộc ẩu đả lớn chỉ trong 9 giây đầu sau khi khán giả Montréal đồng loạt huýt sáo vào lúc cử hành quốc ca Hoa Kỳ.

Kể từ khi Donald Trump trở lại Nhà Trắng, một cuộc cách mạng đã được hình thành ở đường biên giới dài nhất thế giới, vốn được kiểm soát rất lỏng lẻo. Các cử tri ủng hộ Donald Trump đã bày tỏ thái độ thù địch với Canada, cho rằng người dân nước này cần "đóng góp công bằng". Đồng thời, những lời đả kích liên tục nhắm vào Canada đi kèm với các mối đe dọa kinh tế đã thúc đẩy một làn sóng chủ nghĩa dân tộc gia tăng tại Canada. Do vậy, mối quan hệ kinh tế và chiến lược giữa Canada và Liên Âu trở nên khăng khít hơn dường như sẽ là điều hiển nhiên.

Bầu cử liên bang ở Canada ngày 28/04/2025

Canada chuẩn bị tổ chức bầu cử liên bang, dự kiến diễn ra vào ngày 28/04 tới. Sau hơn 9 năm cầm quyền của đảng Tự Do dưới sự lãnh đạo của thủ tướng Justin Trudeau, ông đã tuyên bố từ chức hôm 06/01 do không còn được lòng dân. Tình hình chính trị thời điểm đó dường như rất thuận lợi cho đảng Bảo Thủ, dưới sự lãnh đạo của Pierre Poilievre.

Tuy nhiên, ngay sau cuộc họp báo của Donald Trump phác họa về chính sách tương lai của Hoa Kỳ ngày 07/01, mọi thứ đã thay đổi. Những lời đả kích của Donald Trump nhắm vào châu Âu và Canada đã đảo ngược bức tranh chính trị tại nước này. Mark Carney, một nhà kinh tế có uy tín và là cựu Thống đốc Ngân hàng Anh, đã trở thành lãnh đạo đảng Tự Do của Canada. Chỉ trong vài tháng, ông đã thu hẹp khoảng cách trong các cuộc thăm dò và vượt qua đảng Bảo Thủ. Mark Carney cam kết thực hiện một chính sách đối ngoại độc lập và không ngần ngại đối phó với những áp lực từ phía Hoa Kỳ. Trong cuộc họp báo tại Ottawa ngày 27/03, ông Carney tuyên bố rằng mối quan hệ truyền thống giữa Canada và Hoa Kỳ đã chấm dứt, và nếu Donald Trump tiếp tục đe dọa Canada, ông Carney cam kết sẽ đáp trả mạnh mẽ.

Canada : Quốc gia châu Âu tại Bắc Mỹ

Là một tổ hợp các tỉnh với những bản sắc mạnh mẽ, nhưng Canada cũng có một sự đồng thuận quốc gia rộng rãi về việc bảo vệ sự thống nhất của đất nước trước các mối đe dọa từ bên ngoài. Các tỉnh Canada, dù có sự khác biệt về văn hóa và địa lý, đều chia sẻ một bản sắc Canada độc đáo, thường được coi là khác biệt với bản sắc Hoa Kỳ.

Một số vùng như Québec đã có xu hướng đòi độc lập trong quá khứ, trong khi Alberta, đôi khi được coi là "Texas của Canada", có những khát vọng chính trị riêng. Tuy nhiên, đa số người dân Canada coi đất nước của mình là một đối trọng với Hoa Kỳ, chia sẻ những giá trị châu Âu như bình đẳng, khoan dung và sự cam kết mạnh mẽ với môi trường.

Bản sắc Canada đã phần nào được hình thành qua sự đối lập với ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Người dân Canada có những giá trị riêng, chẳng hạn như tôn trọng mạnh mẽ hệ thống phúc lợi xã hội, công bằng xã hội và một hệ thống y tế phổ cập. Những giá trị này, được nhiều quốc gia châu Âu chia sẻ, khiến Canada mang hơi hướng của một quốc gia châu Âu.

Do đó, có thể coi Canada là một quốc gia châu Âu về bản chất, nhưng cũng hướng về châu Âu trên thực tế. Với phần lớn dân số là người nói tiếng Pháp và tiếng Anh, Canada chia sẻ các nguồn gốc văn hóa với châu Âu. Việc Mark Carney trở thành thủ tướng Canada có thể đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, vì ông là người có mối quan hệ chặt chẽ với châu Âu và luôn ủng hộ sự hợp tác mạnh mẽ với lục địa già khi mô tả Canada là "quốc gia châu Âu nhất trong số các nước nằm ngoài châu Âu".

Liên minh Canada – Liên Âu chắc chắn sẽ hình thành ?

Một cuộc khảo sát được tổ chức Abacus Data thực hiện vào tháng 03/2025 cho thấy khoảng 46% người dân Canada ủng hộ việc đất nước gia nhập Liên Hiệp Châu Âu, trong khi chỉ có 29% phản đối. Xu hướng này đặc biệt phổ biến đối với người dân miền Đông Canada và những người ủng hộ đảng Tự Do, thường có khuynh hướng gắn bó với châu Âu. Ngược lại, các thành viên đảng Bảo Thủ và người dân miền Tây Canada thường có mối quan hệ gần gũi hơn với Hoa Kỳ và Vương Quốc Anh, nhưng tư tưởng bài Mỹ đang ngày càng gia tăng có thể khiến họ thay đổi quan điểm.

Liên Hiệp Châu Âu hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Canada, sau Hoa Kỳ. EU là một thị trường quan trọng, với 450 triệu dân, và đứng sau Trung Quốc và Ấn Độ về quy mô thị trường. Mặt khác, Canada là quốc gia lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Nga, và sở hữu một kho tài nguyên thiên nhiên phong phú : dầu mỏ (Alberta còn được gọi là "Kuwait của Bắc Mỹ"), khí đốt, than cứng, năng lượng thủy điện (đủ để đáp ứng nhu cầu điện của Québec), khoáng sản quý, uranium, vàng... Canada cũng phát triển về nông nghiệp, với diện tích đất nông nghiệp lên đến 9 triệu hecta và 2 triệu hồ. Tóm lại, xứ sở lá phong có đủ đất đai để nuôi sống cả thế giới.

Ngoài ra, Canada cũng có chung một đường biên giới với Liên Hiệp Châu Âu. Đó là đảo Hans, một mảnh đất nhỏ nằm giữa đảo Ellesmere (phía bắc Canada) và tây bắc Groenland (vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch). Mặc dù nơi này hầu như không có dân cư, nhưng sự chia sẻ biên giới này đã phần nào củng cố mối quan hệ giữa Canada và Liên Âu.

Trật tự thế giới mới và vai trò chiến lược của Canada

Thế giới đang chứng kiến sự thay đổi lớn trong bối cảnh địa chính trị đầy biến động. Hoa Kỳ dưới sự lãnh của Donald Trump rất khó lường và EU đang đứng trước một lựa chọn quan trọng : hoặc là bị phụ thuộc, nếu không muốn nói là chịu lép vế trước các cường quốc như Trung Quốc và Nga, hoặc là tự tạo dựng một nền độc lập mạnh mẽ, đặc biệt là trong các lĩnh vực quốc phòng, năng lượng và công nghiệp.

Trong bối cảnh này, EU có thể sẽ chú trọng nhiều hơn vào khu vực Bắc Đại Tây Dương, và các nước Na Uy, Vương Quốc Anh hay Iceland sẽ hưởng lợi từ việc Canada và EU xích lại gần nhau. Vì vậy, Ottawa là một mắt xích chiến lược quan trọng đối với EU, không chỉ về tài nguyên thiên nhiên mà còn về sự độc lập năng lượng. Việc Liên Âu và Canada xích lại gần nhau có thể giúp EU tự tin hơn trong việc đối phó với các thử thách toàn cầu.

Mục tiêu là tạo ra một khối các nền dân chủ tự do, chia sẻ giá trị chung, kéo dài từ Canada đến Estonia. Trong bối cảnh Iceland tổ chức trưng cầu dân ý về việc gia nhập EU vào năm 2027, Vương Quốc Anh có thể quay trở lại khối và hợp tác chặt chẽ hơn, còn Groenland có thể độc lập, việc Canada nộp đơn gia nhập EU trở nên khả thi. Liên Âu đã thành công về kinh tế - xã hội, nhưng thất bại về chính trị - quân sự. Việc Liên Âu tăng cường quan hệ với Canada có thể đặt nền móng cho một khối Đại Tây Dương mới, mạnh mẽ và độc lập.

Nguồn : Slate

********

Tin tức thế giới 24-4: Ông Trump, ông Zelensky đấu khẩu; Mỹ nêu điều kiện đàm phán với Trung Quốc

DUY LINH

ông Trump - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Ukraine Zelensky trong màn tranh cãi dữ dội tại Nhà Trắng hồi cuối tháng 2-2025 - Ảnh: REUTERS

Ông Trump chỉ trích ông Zelensky kéo dài sự chết chóc

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 23-4, đổ lỗi cho việc nhà lãnh đạo Ukraine từ chối chấp nhận sự chiếm đóng của Nga ở Crimea là nguyên nhân dẫn đến thất bại trong việc chấm dứt chiến tranh.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho rằng một thỏa thuận đã "rất gần" nhưng việc ông Zelensky từ chối chấp nhận các điều khoản của Mỹ để chấm dứt xung đột "sẽ chẳng làm gì ngoài việc kéo dài 'chiến trường chết chóc'".

Cũng theo ông, bán đảo Crimea "đã mất từ nhiều năm trước" và "thậm chí không phải là chủ đề để thảo luận".

Những bình luận này được đưa ra khi các phái viên từ Washington, Kiev và các quốc gia châu Âu kết thúc các cuộc đàm phán tại Anh.

Trước đòn tấn công của ông Trump, Phó tổng thống Mỹ JD Vance cũng nêu ra tầm nhìn của Mỹ về một thỏa thuận hòa bình. Trong đó Nga sẽ được giữ lại các vùng đất đã bị chiếm đóng của Ukraine, bao gồm cả Crimea.

Ông Zelensky phản pháo ông Trump

Đáp lại các chỉ trích của ông Trump, ông Zelensky đã đăng tải trên mạng xã hội một "tuyên bố về Crimea" năm 2018 của Ngoại trưởng Mike Pompeo trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump về Crimea.

Văn bản nêu rõ rằng Mỹ "bác bỏ nỗ lực sáp nhập bán đảo Crimea của Nga và cam kết duy trì chính sách này cho đến khi toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine được khôi phục".

"Ukraine sẽ luôn hành động theo Hiến pháp của mình và chúng tôi hoàn toàn chắc chắn rằng các đối tác của chúng tôi, đặc biệt là Mỹ, sẽ hành động theo các quyết định mạnh mẽ của mình", Tổng thống Zelensky viết trong một thông điệp kèm theo bài đăng.

Ông Trump: Ông Zelensky không có quân bài nào

Phản ứng của nhà lãnh đạo Ukraine đã thúc đẩy Tổng thống Trump bùng nổ, cáo buộc ông Zelensky là "kích động" và có lập trường "rất có hại cho các cuộc đàm phán hòa bình với Nga".

Theo ông Trump, Tổng thống Zelensky "không có quân bài nào". "Có thể có hòa bình hoặc ông ta có thể chiến đấu thêm ba năm nữa trước khi mất cả đất nước", ông Trump viết.

Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt sau đó cho biết sự kiên nhẫn của Tổng thống Trump "đang cạn kiệt".

Bà nhấn mạnh ông Trump muốn hòa bình nhưng "cần cả hai bên của cuộc chiến sẵn sàng làm điều đó. Và thật không may, Tổng thống Zelensky dường như đang đi sai hướng". "Tổng thống Zelensky đã cố gắng đưa ra đàm phán hòa bình này trên báo chí và điều đó là không thể chấp nhận được", bà Leavitt nói thêm.

ông Trump - Ảnh 2.

Mỹ tỏ ra mất kiên nhẫn trong vai trò trung gian chấm dứt chiến sự Nga - Ukraine - Ảnh: AFP

Mỹ nêu điều kiện đàm phán thương mại với Trung Quốc

Phát biểu với phóng viên tại Phòng Bầu dục ngày 23-4, Tổng thống Mỹ Trump nhấn mạnh rằng bất kỳ mức giảm thuế quan nào đối với Trung Quốc sẽ phụ thuộc vào hành động của các nhà lãnh đạo nền kinh tế số 2 thế giới.

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent chia sẻ ông tin rằng mức thuế quan quá cao giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ phải giảm xuống trước khi các cuộc đàm phán thương mại có thể tiến hành. 

Tuy nhiên, ông khẳng định Tổng thống Trump sẽ không đơn phương cắt giảm thuế đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc.

Khi được hỏi liệu điều đó có nghĩa là giảm mức thuế 145% của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc và mức thuế 125% của Trung Quốc đối với hàng hóa Hoa Kỳ hay không, ông Bessent ngầm tán thành. 

"Tôi nghĩ rằng điều đó phải xảy ra, bởi vì một lần nữa, không bên nào tin rằng đây là mức thuế lâu dài. 

Như tôi đã nói, mức thuế quan này tương đương với lệnh cấm vận và việc hai nước ngừng giao thương không phù hợp với lợi ích của bất kỳ bên nào", ông Bessent giải thích.

Mỹ mở điều tra xe tải nhập khẩu

Ngày 23-4, Bộ Thương mại Mỹ thông báo đang mở một cuộc điều tra về tác động của việc nhập khẩu xe tải hạng trung và hạng nặng cùng các bộ phận liên quan vào Mỹ đối với an ninh quốc gia.

Cuộc điều tra có thể tạo thành cơ sở để áp dụng mức thuế mới đối với xe tải các loại. Bộ này đang tìm kiếm ý kiến của công chúng vào giữa tháng 5 tới về mức độ sản xuất xe tải và phụ tùng xe tải trong nước có thể đáp ứng nhu cầu trong nước, cũng như mức độ nhập khẩu xe tải và phụ tùng xe tải của Mỹ từ một số ít nhà cung cấp.

Tang lễ 9 ngày của Giáo hoàng Francis bắt đầu từ ngày 26-4

Ngày 23-4, Tòa thánh Vatican thông báo 9 ngày để tang Giáo hoàng Francis sẽ bắt đầu vào ngày 26-4 tới. Sẽ có các sự kiện cầu nguyện diễn ra hằng ngày tại Vương cung thánh đường Thánh Peter, kéo dài đến ngày 4-5.

Thông báo được đưa ra khi các hồng y họp để thảo luận về các bước tiếp theo sau khi Giáo hoàng Francis qua đời. Chưa có ngày nào được ấn định cho mật nghị hồng y, một cuộc họp bí mật của các hồng y dưới 80 tuổi để bầu ra một giáo hoàng mới.

Theo quy định, cuộc họp này phải diễn ra trong khoảng từ 15 - 20 ngày sau khi một giáo hoàng qua đời.

Chờ qua biên giới

Tin tức thế giới 24-4: Ông Trump và ông Zelensky lại đấu khẩu qua mạng - Ảnh 2.

Ảnh của AFP

Những người đàn ông Afghanistan xếp hàng sau hàng rào chờ qua cửa khẩu quốc tế Torkham giữa Afghanistan và Pakistan, tại tỉnh Nangarhar (Afghanistan) hôm 20-4. Pakistan đã phát động chiến dịch trục xuất hơn 800.000 người Afghanistan rời khỏi nước này trước cuối tháng 4.


**********

Tại sao TT Nga bất ngờ đổi ý, sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Kiev ?

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 21/04/2025 khẳng định sẵn sàng nói chuyện trực tiếp với « chế độ Kiev » về khả năng ngừng oanh kích vào cơ sở hạ tầng dân sự. Đây là lần đầu tiên tổng thống Nga « mở cánh cửa » cho các cuộc đàm phán song phương với Ukraina. Liệu đây có phải một « cái bẫy » giăng ra cho Kiev ?

In this image made from video released by the Russian Presidential Press Service, on Wednesday, March 12, 2025, Russian President Vladimir Putin speaks during a visit to military headquarters in the K
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong chuyến thăm trụ sở quân đội ở khu vực Kursk, Nga, ngày 12/03/2025. AP
Quảng cáo

Cho dù sự thay đổi của tổng thống Nga chưa chắc dẫn tới một thỏa thuận hòa bình toàn phần, nhưng Will Kingston-Cox, một chuyên gia về Nga tại Nhóm nghiên cứu an ninh quốc tế (ITSS) Verona, được trang mạng đài France 24 ngày 22/04 trích dẫn, nhận định, « đây cũng là một diễn biến đáng chú ý bởi vì lần đầu tiên từ khi cuộc chiến xâm lược Ukraina nổ ra, Vladimir Putin có một bước tiến theo hướng này ».

Ông Putin từ trước tới nay vẫn luôn bác bỏ ý tưởng đàm phán trực tiếp với tổng thống Ukraina, Volodymyr Zelensky. Đối với Matxcơva, đó là một nhà lãnh đạo « không chính danh », « đứng đầu một chế độ phát xít ». Jeff Hawn, một chuyên gia về Nga tại Trường Kinh tế Luân Đôn, nhấn mạnh là bộ máy tuyên truyền của Nga thậm chí còn cho rằng việc lật đổ chính phủ Ukraina là một trong những mục tiêu của cuộc chiến mà họ xem là nhằm đẩy lùi mối đe dọa « phát-xít ».

Vậy điều gì đã thay đổi ? Chắc chắn không phải là Vladimir Putin đã thay đổi cái nhìn về Volodymyr Zelensky. Theo chuyên gia Jeff Hawn, chủ nhân điện Kremlin nói tới khả năng « đàm phán với chế độ Kiev », chứ không phải với chính phủ hay các nhà chức trách của Ukraina. Đây là một sắc thái ngữ nghĩa quan trọng, bởi vì « chế độ » không nhất thiết là « chính quyền hợp chính danh ».

Còn đối với chuyên gia Stephen Hall, một chuyên gia về Nga tại Đại học Bath của Anh, chắc chắn thông báo của Putin « chỉ nhắm đến 1 người duy nhất : tổng thống Mỹ Donald Trump ». Putin muốn chiều lòng Trump, bởi vì tổng thống Mỹ từng dọa là ông muốn thấy « sự nhiệt tình để chấm dứt » chiến tranh từ cả hai phía tham chiến, nếu không, Mỹ sẽ « từ bỏ » các nỗ lực để đúc kết thỏa thuận hòa bình. Đề nghị mới đây của Vladimir Putin về cuộc gặp trực tiếp với chế độ Kiev là nhằm cho thấy lòng « nhiệt tình » đó của tổng thống Nga. Do vậy, tuyên bố của tổng thống Nga « chủ yếu là một chiêu trò quảng bá », bởi vì về quân sự, Nga vẫn nắm thế chủ động trên mặt trận và « tình hình của Ukraina vẫn rất mong manh ».

Liệu Putin có thực tâm sẵn sàng đàm phán với Ukraina hay không ? Các chuyên gia được France 24 phỏng vấn cho rằng điều này là hoàn toàn có thể. Theo Will Kingston-Cox, trước tiên « đó dường như là cách để Vladimir Putin trấn an những nhóm có tư tưởng dân tộc mạnh mẽ nhất ở Nga, vốn xem việc Washington gây áp lực đối với Kiev cũng là cách để Matxcơva đặt tương lai của nước Nga vào tay Hoa Kỳ ».

Đây dường như cũng là thời điểm lý tưởng đối với Nga. Theo truyền thông Mỹ, trong kế hoạch hòa bình do chính quyền Trump đề xuất với Ukraina, có việc Hoa Kỳ công nhận chủ quyền của Nga đối với bán đảo Crimée của Ukraina mà Matxcơva đã sáp nhập từ năm 2014. Ngoài ra còn có đề xuất đóng băng xung đột dọc theo chiến tuyến. Có nghĩa là Nga sẽ duy trì quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ mà họ đã chiếm đóng ở Donbass. Washington dường như cũng sẵn sàng bảo đảm không xem xét đến khả năng cho Ukraina gia nhập Liên Minh Bắc Đại Tây Dương nữa. Hiện giờ, chính quyền Mỹ của Donald Trump không xác nhận, mà cũng không phủ nhận những « thông tin bị rò rỉ ».

Chuyên gia Jeff Hawn tóm lược là kế hoạch nói trên mang lại « gần như mọi thứ mà Nga có thể mơ tới ». Và giờ là lúc Vladimir Putin chuyển sang giai đoạn tiếp theo để định đoạt số phận của Ukraina, bởi vì « tổng thống Nga biết lập trường của Hoa Kỳ và biết rằng chúng phù hợp với các mối ưu tiên của mình, biết rằng Washington sẽ sẵn sàng hỗ trợ ông ta và gây áp lực đối với Kiev, nên có thể muốn tham gia đàm phán trực tiếp với Ukraina ».

Một lợi thế khác của đàm phán song phương là Nga có thể « cắt đứt Ukraina khỏi sự hỗ trợ của Liên Âu », theo nhận định của chuyên gia Will Kingston. Kể từ khi Donald Trump trở lại Nhà Trắng, các nước đồng minh châu Âu của Ukraina đang hình thành một mặt trận mới để bù đắp cho việc Mỹ ngừng viện trợ cho Kiev. Do đó, có thể là Vladimir Putin muốn nhanh chóng đàm phán song phương trước khi châu Âu nhất trí hoàn toàn hậu thuẫn Kiev.

Nhưng đề xuất đàm phán trực tiếp cũng có thể là một cái bẫy Putin giăng ra cho chính quyền Ukraina của tổng thống Zelensky. Chuyên gia về Nga, Stephen Hall, được France 24 trích dẫn, lưu ý : « Volodymyr Zelensky đã nhiều lần tuyên bố rằng Ukraina không thể đàm phán trực tiếp với Nga chừng nào Vladimir Putin còn nắm quyền, trong khi hầu hết các điểm trong kế hoạch của Hoa Kỳ bị rò rỉ cho giới truyền thông đều vi phạm các lằn ranh đỏ mà Kiev đã đặt ra ».

Chuyên gia Stephen Hall cho rằng : « Không có chính phủ Ukraina nào có thể chấp nhận một thỏa thuận hòa bình bảo vệ quyền kiểm soát của Nga đối với một số khu vực ở vùng Donbass và bán đảo Crimée ». Thế nên, trong bối cảnh hiện nay, Ukraina có thể sẽ không chấp nhận đề xuất đàm phán song phương này. Và khi đó, « Vladimir Putin sẽ có thể tuyên bố rằng ít nhất thì ông cũng đã cố gắng »


***********

Financial Times: Putin đề nghị giữ nguyên chiến tuyến ở Ukraina

Thanh Phương

Theo nhật báo Financial Times hôm qua, 22/04/2025, tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề nghị với Hoa Kỳ chấm dứt cuộc chiến xâm lược Ukraina và giữ nguyên chiến tuyến như hiện nay. 

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

4 phút

Theo tờ báo Anh, trích dẫn “những người nắm rõ hồ sơ", ông Putin đã đưa ra đề nghị nói trên trong một cuộc gặp tại Saint Petersburg vào đầu tháng 4 với đặc phái viên của tổng thống Donald Trump về chiến tranh Ukraina, ông Steve Witkoff, trong khuôn khổ các cuộc đàm phán về ngừng bắn ở Ukraina. Đề nghị ngừng giao tranh và giữ nguyên chiến tuyến hiện nay có nghĩa là Matxcơva từ bỏ mục tiêu kiểm soát toàn bộ các vùng Donetsk, Luhansk, Kherson et Zaporijjia mà Nga đã chiếm giữ nhiều khu vực rộng lớn. 

Theo các nguồn tin do Financial Times trích dẫn, tổng thống Putin sẵn sàng nhân nhượng như thế nếu Hoa Kỳ chấp nhận những yêu sách chính yếu của điện Kremlin, chẳng hạn như công nhận chủ quyền của Nga đối với bán đảo Crimée, mà Matxcơva đã sáp nhập năm 2014 và Ukraina không được gia nhập khối NATO. Theo báo chí Mỹ, tổng thống Trump, vì muốn nhanh chóng đạt được một bước đột phá ngoại giao trong hồ sơ Ukraina, sẵn sàng công nhận chủ quyền của Nga đối với vùng Crimée. 

Tuy nhiên, theo hãng tin Nga Ria Novosti, phát ngôn viên điện Kremlin hôm qua đã bác bỏ thông tin của Financial Times, cho đó là « tin giả ».

Về phần tổng thống Volodymyr Zelensky, hôm qua ông tuyên bố Ukraina sẵn sàng thảo luận trực tiếp với Matxcơva để chấm dứt chiến tranh, nhưng chỉ thảo luận sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. 

Trong khi đó, phái đoàn của Hoa Kỳ, Ukraina và Châu Âu hôm nay họp tại Luân Đôn để bàn về hưu chiến ở Ukraina. Nhưng hội nghị không diễn ra ở cấp ngoại trưởng theo dự kiến, mà chỉ có các cố vấn cao cấp họp kín. Từ Luân Đôn, thông tín viên Nguyễn Giang tường trình:

“Cuộc họp dự kiến là thượng đỉnh 5 nước vì hòa bình cho Ukraina (Ukraine peace summit) đã bị hạ cấp xuống thành ‘hội đàm hòa bình’ vì không còn các bộ trưởng ngoại giao của Hoa Kỳ, Anh, Pháp và Đức tham dự. Phái đoàn Ukraina tuy thế vẫn do cả bộ trưởng Ngoại Giao Andrii Sybiha, chánh văn phòng phủ tổng thống Andrii Yermak và bộ trưởng Quốc Phòng Rustem Umerov dẫn đầu, tới Luân Đôn dự họp.

Họ được ủy quyền bàn về cuộc ngưng bắn với Nga và không thể đồng ý gì về việc công nhận thuộc về Nga các phần lãnh thổ Ukraina ở phía Đông đã bị Nga chiếm, gồm bán đảo Crimée. Các vấn đề về lãnh thổ là chuyện liên quan đến hiến pháp và chủ quyền, nên Ukraina sẽ không chấp nhận bị ép phải khuất phục, theo lời tổng thống Volodymyr Zelensky vừa nói. Thế nhưng, đây lại là phần chủ chốt của kế hoạch Hoa Kỳ đưa ra, muốn công nhận Crimea thuộc Nga nhằm thuyết phục Nga đồng ý “đóng băng đường giới tuyến thực tế”, theo lời phó tổng thống Mỹ J.D. Vance vừa nói với báo chí.

Tuy vậy, việc Hoa Kỳ một mặt dọa bỏ luôn vai trò trung gian đàm phán nếu Nga và Ukraina “không đạt được thỏa thuận trong tuần này”, mặt khác vẫn cử cựu tướng Keith Kellogg tới dự họp ở Luân Đôn cho thấy Hoa Kỳ cũng muốn gây sức ép đối với Nga, đồng thời muốn Ukraina nhượng bộ về lãnh thổ và cam kết không gia nhập khối NATO. Sau hội nghị Luân Đôn, ngay trong tuần này Hoa Kỳ sẽ cử đặc sứ Steven Wittkof sang Matxcơva lần thứ tư để nói chuyện với lãnh đạo Nga.

Về phần mình, nước chủ nhà Anh Quốc vẫn đề cao cam kết của các nước châu Âu ủng hộ Ukraina không chấp nhận các yêu sách của Nga, đơn giản là vì, như lời của bộ trưởng Quốc Phòng John Healey nói trước Quốc Hội hôm 22/04, cuộc oanh kích vào Sumy giết chết 35 thường dân Ukraina vào ngày Chủ Nhật Tuần thánh cho thấy “Vladimir Putin chỉ  nói về đàm phán hòa bình để tiếp tục bắn phá” và kéo dài chiến sự. Trong khi chính quyền Trump tỏ ra tin tưởng vào ông Putin thì Anh Quốc không tin và còn gia tăng yểm trợ quân sự cho Ukraina. Các báo Anh nay đồng ý rằng việc thuyết phục Nga chấp nhận ngừng bắn 30 ngày sẽ không hề dễ dàng và con đường tới hòa bình ở Ukraina sẽ còn rất xa."


***********

Trump thừa nhận thuế 145% với hàng Trung Quốc là « quá cao » và trấn an không hạ bệ chủ tịch FED

Trọng Thành

Thị trường chứng khoán châu Á và châu Âu hôm nay, 23/04/2025, có phần khởi sắc trở lại sau hai tín hiệu hòa dịu bất ngờ hôm qua, 22/04, từ phía chính quyền Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump, thừa nhận thuế hải quan 145% đánh vào hàng Trung Quốc là quá cao, và tuyên bố sẽ không tìm cách sa thải chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

4 phút

Trả lời báo giới bên lề một sự kiện tại Nhà Trắng, tổng thống Trump, được AFP trích dẫn, thừa nhận thuế đánh vào hàng nhập khẩu Trung Quốc là « quá cao », và sẽ cần phải « giảm rất mạnh », cho dù « sẽ không thể xuống trở lại mức 0% ». Ông hy vọng là Hoa Kỳ và Trung Quốc có thể « nhanh chóng » đạt được một thỏa thuận về thương mại

Cuối ngày hôm qua, bộ trưởng Tài Chính Mỹ, Scott Bessent, trong một cuộc họp kín cũng khẳng định là Mỹ và Trung Quốc không thể để tình trạng hiện nay kéo dài.

Bắc Kinh đã có phản ứng. Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Quách Gia Côn (Guo Jiakun), hôm nay tuyên bố : « Nếu cần phải chiến đấu, chúng tôi sẽ đi tới cùng, nhưng cánh cửa đối thoại vẫn rộng mở ».

Mặt khác, tổng thống Trump trấn an  là ông « không có ý định » buộc lãnh đạo Cục Dự trữ Liên bang, Jerome Powell, phải ra đi, nhưng hy vọng lãnh đạo FED « nỗ lực hơn » trong việc hạ thấp lãi suất. Từ nhiều ngày qua, tổng thống Trump liên tục đe dọa sa thải chủ tịch FED vì không hạ thấp lãi suất ngân hàng theo đòi hỏi của ông.

Theo AFP, đông đảo giới chuyên gia cho rằng tổng thống Mỹ không có thẩm quyền sa thải chủ tịch FED, cũng như các thành viên chủ chốt của định chế tài chính có truyền thống độc lập lâu đời này, nhưng các căng thẳng giữa hành pháp và Cục Dự trữ Liên bang khiến các thị trường tài chính chao đảo.

Sau các tín hiệu hòa dịu nói trên, sáng nay, chứng khoán Hồng Kông tăng 2,54%, chứng khoáng Tokyo tăng 1,89%. Tại châu Âu, chứng khoán Paris tăng 1,82%, Francfort tăng 2,30%, Luân Đôn tăng 1,25%. Giá vàng sáng nay sụt 2,26% về mức 3.304 đô la/once, sau khi lần đầu tiên vượt mức 3.500 đô la hôm trước.

Theo Reuters, trong cuộc họp mùa xuân của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) và Ngân Hàng Thế Giới (WB) hôm qua, tại Washington, IMF cảnh báo hệ thống tài chính toàn cầu đang đứng trước « các rủi ro ngày càng cao » do cuộc chiến tranh thuế của tổng thống Donald Trump.

Một thẩm phán liên bang ra lệnh phục hồi hoạt động của đài VOA

Thêm một thất bại của chính quyền Trump. Hôm qua 22/04/2025, một thẩm phán liên bang ở Washington đã ra phán quyết yêu cầu chính quyền của tổng thống Donald Trump phục hồi hoạt động của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ Voice of America (VOA) và tuyển dụng lại những nhân viên của đài bị sa thải. Đài VOA đã phải ngừng phát sóng từ ngày 15/03 theo quyết định của chính quyền Trump.

Nhà Trắng chắc chắn sẽ kháng cáo quyết định của thẩm phán Royce Lamberth, nhưng dẫu sao đây là quyết định mới nhất của tư pháp Mỹ trong cuộc chiến chống lại chính quyền Trump trong những ngày gần đây. Trên thực tế, nhiều thẩm phán đang ngăn chặn các dự án mà Donald Trump quyết định thông qua các sắc lệnh của tổng thống.

Từ New York, thông tín viên Carrie Nooten tóm lược tình hình :

« Lệnh cho phép Đài Tiếng nói Hoa Kỳ Voice of America (VOA) phát sóng trở lại là ví dụ gần đây nhất về việc các thẩm phán bác bỏ các quyết định mà tổng thống Donald Trump áp đặt thông qua các sắc lệnh hành pháp.

Chính quyền Donald Trump muốn xóa ký hiệu X trên hộ chiếu của những người không thuộc giới tính nam hay nữ ? Đó là điều tổng thống Donald Trump khẳng định hôm nhậm chức của ông. Nhưng một thẩm phán đã cấm chính phủ liên bang thực thi sắc lệnh của tổng thống. Các nguyên đơn lập luận rằng họ có quyền được cấp các giấy tờ tùy thân với những thông tin cụ thể và chính xác nhất có thể.

Trước đó vài ngày, một thẩm phán khác cũng đã ra lệnh giải phong tỏa các quỹ tài trợ dành cho môi trường, khí hậu và cơ sở hạ tầng mà Donald Trump đã phong tỏa từ hồi tháng 01/2025. Về mặt lý thuyết, chính quyền Trump phải lùi bước.

Tương tự là về viện trợ cho nước ngoài : Theo phán quyết của các thẩm phán, viện trợ cho nước ngoài phải được tái lập càng sớm càng tốt.

Và cuối cùng, về vụ sa thải hàng loạt nhân viên liên bang : Các công viên quốc gia cuối cùng đã thắng kiện và dự kiến tuyển dụng lại 7.700 nhân viên mùa vụ cho mùa hè tới đây ».


********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 24 tháng 04 -2025

xxxx


trumvayco 3
************

TIN TỔNG HỢP

RFI

( AFP ) - Tổng thống Pháp thăm Madagascar. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm nay, 23/04/2025, bắt đầu chuyến thăm Madagascar trong hai ngày nhằm tăng cường quan hệ song phương cũng như nhằm củng cố vị thế của nước Pháp trong vùng Ấn Độ Dương, mặc dù giữa hai nước vẫn còn những bất đồng liên quan đến thời kỳ thuộc địa. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một vị nguyên thủ quốc gia Pháp tại Madagascar kể từ chuyến công du của tổng thống Jacques Chirac năm 2005. Trước đây là thuộc địa của Pháp, Madagascar, với 30 triệu dân, vẫn là một nước quan trọng trong khối Pháp ngữ.

(AFP) - Ukraina : Nhiều người chết do các vụ oanh kích của Nga. Sáng hôm nay 23/04/2025, 9 người thiệt mạng, 32 người bị thương, do drone của Nga nhắm vào một xe bus chở các nhân viên một doanh nghiệp, ở Marganets, miền đông nam Ukraina. Đêm qua, rạng sáng nay, các vụ oanh tạc của Nga cũng gây ra nhiều đám cháy ở nhiều vùng của Ukraina. Theo báo cáo, trong số 134 drone Nga, không quân Ukraina hạ được 67 chiếc và làm chệch hướng 47 chiếc khác.

(AFP) – Cáo buộc « Trung Quốc can dự trực tiếp » vào cuộc xâm lược của Nga:  Ukraina triệu đại sứ Trung Quốc, Bắc Kinh phản đối. Hôm nay, 23/04/2025, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc « cực lực lên án » các cáo buộc « không có cơ sở », sau khi đại sứ Trung Quốc bị chính quyền Kiev triệu lênđể bày tỏ « quan ngại sâu sắc » về các thông tin liên quan đến các doanh nghiệp Trung Quốc tham gia trực tiếp vào việc sản xuất các phương tiện quân sự cho Nga và nhiều binh sĩ Trung Quốc chiến đấu trong hàng ngũ quân đội Nga. Thứ trưởng Ngoại Giao Ukraina, Yevhen Perebyinis, cho biết đã chuyển « các bằng chứng », do tình báo cung cấp, cho phía Trung Quốc.

( AFP ) - Ấn Độ truy lùng những kẻ tấn công du khách, khiến 26 người thiệt mạng. Hôm nay, 23/04/2025, lực lượng an ninh Ấn Độ mở cuộc truy lùng nhóm vũ trang thủ phạm vụ nổ súng hôm qua tại vùng Cachemire Ấn Độ. Đây là vụ tấn công thường dân lớn nhất tại vùng này kể từ năm 2000. Thủ tướng Narendra Modi đã phải rút ngắn chuyến công du Ả Rập Xê Út để trở về nước triệu tập cuộc họp khẩn của nội các với các quan chức chủ chốt đặc trách an ninh. 

(RFI) – Đức : Đảng cực hữu AfD trở thành chính đảng được nhiều người ủng hộ nhất. Theo một thăm dò dư luận, công bố hôm qua 22/04/2025, AfD được 26% người ủng hộ, vượt đảng cánh hữu Dân chủ Thiên chúa giáo, đảng về đầu trong kỳ bầu cử Quốc Hội vừa qua (tăng vọt so với tỉ lệ 20% cách nay hai tháng). Friedrich Merz, thủ tướng tương lai, thuộc đảng Dân chủ Thiên chúa giáo chỉ được khoảng 20% cử tri tin tưởng. Đa số người Đức không tin là ông Merz có thể làm tốt hơn người tiền nhiệm đảng Xã hội Dân chủ Olaf Scholz.

(AFP) – Ủy Ban Châu Âu phạt hai tập đoàn Mỹ Apple và Meta hàng trăm triệu đô la. Hôm nay, 23/05/2025, Bruxelles tuyên phạt Apple 500 triệu đô la vì không tuân thủ các quy chống độc quyền trên cửa hàng ứng dụng App Store, và phạt Meta, công ty mẹ của Facebook và Instagram, 200 triệu euro vì vi phạm quy định liên quan đến các dữ liệu cá nhân của người sử dụng. Ủy Ban Châu Âu cảnh báo : hai tập đoàn này sẽ tiếp tục nhận được các khoản phạt nặng hơn gấp bội, nếu không tuân thủ các quyết định nói trên trong thời hạn 60 ngày. Đây là lần đầu tiên Bruxelles phạt Apple và Meta trong khuôn khổ quy định mới của châu Âu về Thị trường Kỹ thuật số (DMA), ban hành hồi năm ngoái.

(AFP) - Biến đổi khí hậu khiến cuộc chiến chống ô nhiễm không khí ở Mỹ phức tạp hơn. Trong báo cáo thường niên, hiệp hội Lung của Mỹ, chuyên đấu tranh chống các bệnh về phổi, hôm nay 23/04/2025 cũng lo ngại về tác động tiêu cực của việc chính quyền Donald Trump cắt giảm ngân sách dành cho môi trường. Theo báo cáo được thực hiện với các dữ liệu giai đoạn 2021-2023, 46% người Mỹ (151 triệu người) vẫn phải hít thở không khí không trong lành, sau nhiều thập kỷ nỗ lực giảm các nguồn gây ô nhiễm. So với năm trước, có thêm 25 triệu người chịu mức ô nhiễm không khí quá cao do bụi mịn hoặc khí ozone. 

( AFP ) - Hoa Kỳ sẽ loại bỏ các phẩm màu nhân tạo trong thực phẩm. Hôm qua, 22/04/2025, chính quyền của tổng thống Donald Trump thông báo kế hoạch này và nhận được sự ủng hộ của các chuyên gia y tế và có sự đồng thuận giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Lãnh đạo Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ ( FDA ), ông Marty Makary cho biết tổng cộng 8 phẩm màu nhân tạo, tất cả đều được chế biến từ dầu hỏa và bị xem là có hại cho sức khỏe, sẽ dần dần bị cấm sử dụng từ nay cho đến cuối năm 2026.

( AFP ) - Khí hậu: Hiện tượng tẩy trắng hàng loạt san hô lại phá kỷ lục. Trong báo cáo được công bố hôm 21/04/2025, Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA) của Mỹ báo động là do tác động của biến đổi khí hậu, từ 2 năm qua, hiện tượng này liên tục phá các kỷ lục và hiện nay gần 84% rạn san hô của hành tinh đã bị phá hủy, đe dọa tận diệt các hệ sinh thái cần thiết cho sinh vật biển và cho cuộc sống của hàng triệu người.

(AFP) - Ngân Hàng Thế Giới : Tình trạng nghèo đói ở Sri Lanka đáng báo động. Cảnh báo của Ngân Hàng Thế Giới được đưa ra hôm nay 23/04/2025, theo đó khoảng 1/4 dân số Sri Lanka sống nghèo khổ, dù kinh tế khởi sắc đáng kể sau 3 năm khủng hoảng nghiêm trọng chưa từng có. Các hoạt động kinh tế ở Sri Lanka đã gia tăng 5% trong năm 2024. Thu nhập của các hộ gia đình, việc làm và tình hình nói chung vẫn chưa trở lại mức trước khủng hoảng. Mức lương của người lao động cũng chưa trở lại mức như hồi năm 2019. Số người sống dưới ngưỡng nghèo - 3,65 đô la/ngày - đã tăng gấp đôi so với năm 2019.

( AFP ) - WHO cải tổ sâu rộng và sa thải nhân viên. Phát biểu với các nước thành viên, tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới ( WHO ) Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm qua, 22/04/2025, cho biết là do Mỹ ngưng đóng góp tài chính, ngân sách của cơ quan này bị thâm thủng, buộc tổ chức phải giảm bớt hoạt động và sa thải nhân viên. Cụ thể, ê kíp điều hành tại trụ sở của WHO sẽ giảm từ 12 xuống còn 7 người và con số các ban sẽ giảm từ 76 đến 34.

( AFP ) - Fitch: Giá xe hơi sẽ tăng. Hôm nay, 23/04/2025, cơ quan xếp hạng tín nhiệm Fitch dự báo ​​các nhà sản xuất xe hơi sẽ tăng giá trên toàn thế giới để bù đắp cho thuế quan của Hoa Kỳ" đối với toàn bộ xe nhập khẩu vào Hoa Kỳ kể từ đầu tháng 4. Cũng theo Fitch, một số nhà sản xuất xe hơi có thể gặp khó khăn trong việc tăng giá đủ để trang trải mức thuế quan 25% và sẽ phải điều chỉnh mạnh tay kế hoạch sản xuất và bán hàng.


*********

Putin nói quân đội Nga vẫn thiếu vũ khí

Ông Putin nói quân đội Nga vẫn thiếu một số loại vũ khí, dù đã đẩy nhanh tốc độ sản xuất và sản lượng tăng đáng kể vào năm ngoái.

Phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban Công nghiệp - Quân sự Nga tại Moskva ngày 23/4, Tổng thống Vladimir Putin cho biết hầu hết doanh nghiệp quốc phòng nước này đã hoàn thành các đơn đặt hàng trong năm ngoái. Sản lượng vũ khí, thiết bị thông tin liên lạc, trinh sát và các hệ thống tác chiến điện tử tăng gấp đôi.

Theo ông, quân đội nước này đã nhận được hơn 4.000 khí tài bọc thép, 180 máy bay chiến đấu và trực thăng, và hơn 1,5 triệu drone các loại, trong đó có 4.000 thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV). Tuy nhiên, ông cho biết quân đội Nga vẫn còn thiếu hụt những loại vũ khí khác.

"Tôi và nhiều người đang tham gia cuộc họp ở đây đều biết rất rõ rằng vẫn chưa đủ vũ khí. Không hề đủ", lãnh đạo Nga nói. "Tôi chắc chắn các kế hoạch tăng sản lượng thiết bị cần thiết, trong trường hợp này là drone, sẽ được thực hiện. Lực lượng vũ trang đang vô cùng mong chờ chúng ở mặt trận".


Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp với Ủy ban Công nghiệp - Quân sự tại Moskva ngày 23/4. Ảnh: Reuters

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp với Ủy ban Công nghiệp - Quân sự tại Moskva ngày 23/4. Ảnh: Reuters

Phát biểu của Tổng thống Putin dường như cho thấy Nga có ý định tăng cường sản xuất vũ khí hơn nữa, khi chiến sự Ukraine đã kéo dài gần ba năm rưỡi.

Kể từ khi chiến sự bùng phát đầu năm 2022, Ukraine hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn cung vũ khí từ phương Tây, trong khi Nga đã đẩy mạnh hoạt động sản xuất quốc phòng, bất chấp sóng trừng phạt chưa từng có. Các nhà máy sản xuất vũ khí làm việc suốt ngày đêm để bảo đảm khí tài và đạn dược cho chiến dịch tại Ukraine.

Ông Putin tháng 3 năm ngoái cho biết chi tiêu cho quốc phòng và an ninh của Nga trong năm 2024 đạt mức tương đương 8,7% GDP. Đầu tháng này, người đứng đầu Điện Kremlin cũng thông báo phân bổ 100 tỷ USD để đóng tàu chiến mới cho hải quân, nhấn mạnh quân chủng này cần được ưu tiên hiện đại hóa.

Nga phân bổ 13,5 nghìn tỷ ruble (126 tỷ USD) cho chi tiêu quốc phòng trong năm 2025, tương đương 32,5% tổng ngân sách 378,5 tỷ USD.

Huyền Lê (Theo Reuters)


**********

Sóng gió bên trong Lầu Năm Góc


Lầu Năm Góc đang trải qua cơn hỗn loạn và điều này được cho là bắt nguồn từ mối bất hòa giữa các cố vấn với chánh văn phòng của Bộ trưởng Hegseth.

"Tổng thống Donald Trump toàn tâm ủng hộ Bộ trưởng Pete Hegseth, người đang xuất sắc lãnh đạo Lầu Năm Góc. Những lùm xùm hiện nay là do toàn bộ Lầu Năm Góc chống đối ông ấy, kháng cự lại những thay đổi to lớn ông ấy đang triển khai", Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt trả lời Fox ngày 21/4, khi được đề nghị bình luận về cáo buộc Bộ trưởng Hegseth để lộ thông tin tác chiến trên nhóm nhắn tin với người thân.

Đây là lần hiếm hoi Nhà Trắng thừa nhận Lầu Năm Góc, "bộ não" của quân đội Mỹ, đang trải qua những sóng gió và bất đồng nội bộ sâu sắc liên quan đến Bộ trưởng Hegseth, người đã vấp nhiều hoài nghi và chỉ trích từ khi được Tổng thống Trump đề cử.

Hegseth, một cựu MC truyền hình chưa có nhiều kinh nghiệm quân ngũ, sau đó được Thượng viện phê chuẩn chức vụ, khi nhiều quan chức cấp cao Nhà Trắng và nghị sĩ Cộng hòa tin rằng ông sẽ tập hợp được một đội ngũ nhân viên có năng lực vượt trội để vận hành bộ máy quan liêu lớn nhất quốc gia. Theo họ, Hegseth chỉ là "gương mặt đại diện", còn những quan chức khác sẽ giữ Lầu Năm Góc đi đúng hướng.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth phát biểu tại Hội nghị An ninh Trung Mỹ ở Panama ngày 9/4. Ảnh: AP

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth phát biểu tại Hội nghị An ninh Trung Mỹ ở Panama ngày 9/4. Ảnh: AP

Nhưng những gì diễn ra sau đó lại hoàn toàn trái ngược. Theo những quan chức Lầu Năm Góc cả đương nhiệm và đã về hưu, cũng như các nguồn tin am hiểu vấn đề, sóng gió ở cơ quan này bắt nguồn từ xung đột cá nhân, khi các cố vấn thân cận nhất của Bộ trưởng Hegseth ngấm ngầm tranh giành ảnh hưởng, tạo ra bầu không khí ngờ vực, ganh đua âm ỉ.

"Rất nhiều căng thẳng, rất nhiều hiềm khích", một nguồn tin giấu tên nói, đề cập tới tình hình tại Bộ Quốc phòng Mỹ. "Nhiều người cố gắng khẳng định thế lực của mình ở một nơi mà rất khó làm được điều đó nếu không loại bỏ người khác".

Theo một người thân cận với Bộ trưởng Hegseth, tình trạng đấu đá trở nên gay gắt đến mức khiến ông nghi ngờ những vụ rò rỉ thông tin gần đây từ Lầu Năm Góc là do các nhân viên cấp cao của ông đứng sau nhằm hạ bệ đối thủ.

Dan Caldwell, cố vấn cấp cao của Bộ trưởng Hegseth, ngày 15/4 bị áp giải khỏi trụ sở và đình chỉ công tác, sau khi một cuộc điều tra nội bộ phát hiện ông này có hành vi "tiết lộ thông tin trái phép".

Lầu Năm Góc cũng cách chức hai quan chức gồm phó chánh văn phòng Darin Selnick và Colin Carroll, chánh văn phòng của Thứ trưởng Quốc phòng Steve Feinberg. Lầu Năm Góc cho biết John Ullyot, từng giữ chức phát ngôn viên của cơ quan này, đã được yêu cầu từ chức.

Caldwell cùng hai người liên quan ngày 19/4 công bố một bức thư ngỏ, cáo buộc "các quan chức Lầu Năm Góc giấu tên vu khống chúng tôi với các cuộc tấn công vô căn cứ, buộc chúng tôi phải rời nhiệm sở". Họ cho hay chưa được thông báo chính xác về lý do bị điều tra, cũng như liệu cuộc điều tra về rò rỉ thông tin có tiếp tục diễn ra hay có hoạt động nào như vậy từ đầu hay không.

Caldwell, Caldwell và Carroll được coi là cùng một bên trong cuộc đấu đá nội bộ ở Lầu Năm Góc. "Một số người có mối thù cá nhân với chúng tôi", Caldwell trả lời phỏng vấn hôm 21/4. "Họ đã vũ khí hóa cuộc điều tra chống lại chúng tôi".

Các nguồn tin cho hay ở phía bên kia "chiến tuyến" là Joe Kasper, chánh văn phòng của Hegseth. Ông bị cáo buộc là đã tạo ra "môi trường làm việc độc hại" và đóng vai trò quan trọng khiến ba quan chức Lầu Năm Góc bị sa thải. Họ cho rằng những vụ sa thải này nằm trong nỗ lực củng cố quyền lực của Kasper, song ông phủ nhận.

Kasper khẳng định ông đang làm những gì mà Bộ trưởng Hegseth đã ra lệnh là điều tra các vụ rò rỉ thông tin gần đây.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Leavitt nói các quan chức bị sa thải đã tiết lộ thông tin với giới truyền thông và đang có một "chiến dịch bôi nhọ" trong Bộ Quốc phòng nhằm làm tổn hại danh tiếng Bộ trưởng Hegseth.

"Ngay từ ngày đầu tiên của chính quyền này, chúng tôi đã nhấn mạnh rằng sẽ không dung thứ cho những cá nhân tiết lộ thông tin cho truyền thông, đặc biệt là các thông tin nhạy cảm", bà tuyên bố hôm 22/4.

Bộ trưởng Hegseth cùng ngày gọi Kasper là "một công dân Mỹ tuyệt vời" và tái khẳng định lập trường ủng hộ chánh văn phòng của mình, gián tiếp xác nhận về cuộc đấu bên trong Lầu Năm Góc. "Chắc chắn ông ấy sẽ không bị sa thải. Kasper là người tạo ra thay đổi", ông nói.

Bất đồng bên trong Lầu Năm Góc càng làm trầm trọng thêm những tiếng nói chỉ trích nhắm vào Bộ trưởng Hegseth từ truyền thông. Ông đang đối mặt hậu quả vì đã chia sẻ những thông tin nhạy cảm về kế hoạch không kích Houthi ở Yemen hồi tháng ba trong nhóm chat Signal mà vô tình có cả một nhà báo.

Tuần qua, Hegseth cũng bị cáo buộc gửi những thông tin này trong một nhóm chat Signal khác có các thành viên gia đình ông.

Điều này giúp giải thích phần nào cơn hỗn loạn đã bao trùm Lầu Năm Góc những tuần gần đây và nó một lần nữa khẳng định mối lo ngại của những người hoài nghi rằng Bộ trưởng Hegseth thực sự không có đủ kinh nghiệm quản lý để điều hành một tổ chức lớn như Lầu Năm Góc.

Hegseth, 44 tuổi, từng phục vụ trong quân đội với quân hàm thiếu tá, nhưng không có kỹ năng quản lý vĩ mô trong lĩnh vực quốc phòng.

Lầu Năm Góc "đang bị tàn phá từ bên trong", một nguồn thạo tin cho hay. "Bộ trưởng Hegseth đã tập hợp quanh mình những người không vì lợi ích của ông ấy".

Chánh văn phòng Lầu Năm Góc Kasper từng làm việc tại Bộ An ninh Nội địa, hải quân và không quân trong chính quyền Trump đầu tiên, đồng thời là một nhà vận động hành lang, nhưng khởi đầu không thuận lợi với công việc mới tại Bộ Quốc phòng.

Theo ba nguồn tin giấu tên, ông thường đến muộn trong các cuộc họp và bỏ bê, không theo dõi sát sao những nhiệm vụ quan trọng. Một người khác cho biết Kasper "thiếu khả năng tập trung và kỹ năng tổ chức cần thiết để hoàn thành công việc".

Trong khi một số người quen biết Kasper nói rằng ông vui tính và thu hút, ba nguồn tin cho hay ông thường xuyên chỉ trích người khác trong cuộc họp và nhiều lần gọi các sĩ quan quân đội bằng cấp bậc thấp hơn vốn có của họ.

Một số người còn nhận xét khả năng lãnh đạo của ông "giống như trẻ con". Theo hai người có mặt trong các cuộc họp với Kasper, ông thậm chí từng mô tả về cách mình đi vệ sinh với đồng nghiệp.

"Mọi người lúc đó phản ứng kiểu 'chuyện gì vậy, đây có phải cuộc họp công việc không?", một quan chức Lầu Năm Góc cho hay.

Kasper thừa nhận những thông tin trên, nhưng thêm rằng chúng không hoàn toàn chính xác vì "bị đưa ra khỏi ngữ cảnh" nhưng không giải thích thêm.

Selnick, người vừa bị sa thải, được đưa lên làm phó chánh văn phòng hồi tháng 3 để hỗ trợ Kasper về năng lực lãnh đạo, theo ba nguồn thạo tin. Họ nghĩ rằng Selnick, người ủng hộ nhiệt thành phong trào Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại (MAGA) và đã có nhiều năm làm việc với Hegseth khi ông lãnh đạo một tổ chức phi lợi nhuận cho cựu chiến binh, có thể điều hành văn phòng Lầu Năm Góc trong trường hợp mọi chuyện với Kasper trở nên tệ hơn.

Bộ trưởng Hegseth cũng bắt đầu dựa nhiều hơn vào Caldwell, người cũng từng làm việc với ông tại tổ chức phi lợi nhuận và nổi tiếng là người tuân thủ mệnh lệnh cực kỳ nghiêm túc.

Theo ba người từng làm việc tại Lầu Năm Góc, việc những nhân sự mới này "quá thân thiết với Bộ trưởng" đã khiến Kasper căng thẳng.

Căng thẳng giữa nhóm này càng tăng thêm vào tháng trước giữa loạt vụ rò rỉ khiến tất cả thành viên Lầu Năm Góc, đặc biệt là Bộ trưởng Hegseth, lo lắng. Những người chỉ trích Kasper nói ông đã lợi dụng tình hình hỗn loạn để trả thù các cố vấn khác của Hegseth, thúc đẩy cuộc điều tra về sự việc.

"Khi Dan Caldwell và Darin Selnick được Bộ trưởng Hegseth giao cho nhiều trọng trách hơn, rạn nứt đã nảy sinh giữa Joe và họ", nguồn tin cho hay. "Sau vài tuần, Joe bắt đầu cố gắng đưa họ khỏi Lầu Năm Góc".

Tuần trước, mọi chuyện lên tới đỉnh điểm khi Bộ trưởng Hegseth quyết định sa thải một số nhân viên cấp cao nhất vì tin rằng họ đã làm rò rỉ thông tin từ Lầu Năm Góc.

Vũ Hoàng (Theo Politico, AFP, Reuters, CNN)


**********

Bị Hoa Kỳ đe dọa, Canada có thể gia nhập Liên Hiệp Châu Âu ?

Phan Minh

Tổng thống Donald Trump muốn sáp nhập Canada thành bang thứ 51 của Hoa Kỳ, nhưng người dân xứ sở lá phong sẽ không dễ dàng chấp nhận điều đó. Vì vậy, việc Canada và Liên Hiệp Châu Âu (EU) xích lại gần nhau dường như là điều không thể tránh khỏi, trong bối cảnh Canada được gọi là "quốc gia châu Âu nhất trong số các nước nằm ngoài châu Âu".

Canada là quốc gia giàu tài nguyên thiên nhiên và luôn đóng vai trò quan trọng trong các giao dịch thương mại quốc tế. Cụ thể là Tổ chức rượu Québec (SAQ) và Cơ quan quản lý rượu Ontario (LCBO) là hai trong số những nhà nhập khẩu rượu và đồ uống có cồn lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, kể từ đầu năm 2025, Canada đã quyết định đáp trả Hoa Kỳ sau khi chính quyền Trump tăng thuế quan đánh vào hàng hóa nước láng giềng. Rượu và đồ uống có cồn của Mỹ đã biến mất khỏi các kệ hàng tại nhiều tỉnh trong nước như Ontario, Québec hay Manitoba. Đồng thời, British Columbia cũng quyết định không nhập đồ uống có cồn từ các bang do đảng Cộng Hòa kiểm soát.

Ngoài các biện pháp kinh tế này, người dân Canada cũng đã có những hành động mang tính biểu tượng chống lại Hoa Kỳ. Điển hình là họ đã ngừng mua các xe ô tô điện của hãng Tesla do Elon Musk sáng lập, nhân vật gây tranh cãi trong chính quyền Trump. Số lượng người qua lại biên giới giữa hai nước đã giảm mạnh tới 70%. Vào giữa tháng 02/2025, một trận đấu hockey giữa đội tuyển Canada và Hoa Kỳ tại Montréal đã trở thành nơi xảy ra ba cuộc ẩu đả lớn chỉ trong 9 giây đầu sau khi khán giả Montréal đồng loạt huýt sáo vào lúc cử hành quốc ca Hoa Kỳ.

Kể từ khi Donald Trump trở lại Nhà Trắng, một cuộc cách mạng đã được hình thành ở đường biên giới dài nhất thế giới, vốn được kiểm soát rất lỏng lẻo. Các cử tri ủng hộ Donald Trump đã bày tỏ thái độ thù địch với Canada, cho rằng người dân nước này cần "đóng góp công bằng". Đồng thời, những lời đả kích liên tục nhắm vào Canada đi kèm với các mối đe dọa kinh tế đã thúc đẩy một làn sóng chủ nghĩa dân tộc gia tăng tại Canada. Do vậy, mối quan hệ kinh tế và chiến lược giữa Canada và Liên Âu trở nên khăng khít hơn dường như sẽ là điều hiển nhiên.

Bầu cử liên bang ở Canada ngày 28/04/2025

Canada chuẩn bị tổ chức bầu cử liên bang, dự kiến diễn ra vào ngày 28/04 tới. Sau hơn 9 năm cầm quyền của đảng Tự Do dưới sự lãnh đạo của thủ tướng Justin Trudeau, ông đã tuyên bố từ chức hôm 06/01 do không còn được lòng dân. Tình hình chính trị thời điểm đó dường như rất thuận lợi cho đảng Bảo Thủ, dưới sự lãnh đạo của Pierre Poilievre.

Tuy nhiên, ngay sau cuộc họp báo của Donald Trump phác họa về chính sách tương lai của Hoa Kỳ ngày 07/01, mọi thứ đã thay đổi. Những lời đả kích của Donald Trump nhắm vào châu Âu và Canada đã đảo ngược bức tranh chính trị tại nước này. Mark Carney, một nhà kinh tế có uy tín và là cựu Thống đốc Ngân hàng Anh, đã trở thành lãnh đạo đảng Tự Do của Canada. Chỉ trong vài tháng, ông đã thu hẹp khoảng cách trong các cuộc thăm dò và vượt qua đảng Bảo Thủ. Mark Carney cam kết thực hiện một chính sách đối ngoại độc lập và không ngần ngại đối phó với những áp lực từ phía Hoa Kỳ. Trong cuộc họp báo tại Ottawa ngày 27/03, ông Carney tuyên bố rằng mối quan hệ truyền thống giữa Canada và Hoa Kỳ đã chấm dứt, và nếu Donald Trump tiếp tục đe dọa Canada, ông Carney cam kết sẽ đáp trả mạnh mẽ.

Canada : Quốc gia châu Âu tại Bắc Mỹ

Là một tổ hợp các tỉnh với những bản sắc mạnh mẽ, nhưng Canada cũng có một sự đồng thuận quốc gia rộng rãi về việc bảo vệ sự thống nhất của đất nước trước các mối đe dọa từ bên ngoài. Các tỉnh Canada, dù có sự khác biệt về văn hóa và địa lý, đều chia sẻ một bản sắc Canada độc đáo, thường được coi là khác biệt với bản sắc Hoa Kỳ.

Một số vùng như Québec đã có xu hướng đòi độc lập trong quá khứ, trong khi Alberta, đôi khi được coi là "Texas của Canada", có những khát vọng chính trị riêng. Tuy nhiên, đa số người dân Canada coi đất nước của mình là một đối trọng với Hoa Kỳ, chia sẻ những giá trị châu Âu như bình đẳng, khoan dung và sự cam kết mạnh mẽ với môi trường.

Bản sắc Canada đã phần nào được hình thành qua sự đối lập với ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Người dân Canada có những giá trị riêng, chẳng hạn như tôn trọng mạnh mẽ hệ thống phúc lợi xã hội, công bằng xã hội và một hệ thống y tế phổ cập. Những giá trị này, được nhiều quốc gia châu Âu chia sẻ, khiến Canada mang hơi hướng của một quốc gia châu Âu.

Do đó, có thể coi Canada là một quốc gia châu Âu về bản chất, nhưng cũng hướng về châu Âu trên thực tế. Với phần lớn dân số là người nói tiếng Pháp và tiếng Anh, Canada chia sẻ các nguồn gốc văn hóa với châu Âu. Việc Mark Carney trở thành thủ tướng Canada có thể đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, vì ông là người có mối quan hệ chặt chẽ với châu Âu và luôn ủng hộ sự hợp tác mạnh mẽ với lục địa già khi mô tả Canada là "quốc gia châu Âu nhất trong số các nước nằm ngoài châu Âu".

Liên minh Canada – Liên Âu chắc chắn sẽ hình thành ?

Một cuộc khảo sát được tổ chức Abacus Data thực hiện vào tháng 03/2025 cho thấy khoảng 46% người dân Canada ủng hộ việc đất nước gia nhập Liên Hiệp Châu Âu, trong khi chỉ có 29% phản đối. Xu hướng này đặc biệt phổ biến đối với người dân miền Đông Canada và những người ủng hộ đảng Tự Do, thường có khuynh hướng gắn bó với châu Âu. Ngược lại, các thành viên đảng Bảo Thủ và người dân miền Tây Canada thường có mối quan hệ gần gũi hơn với Hoa Kỳ và Vương Quốc Anh, nhưng tư tưởng bài Mỹ đang ngày càng gia tăng có thể khiến họ thay đổi quan điểm.

Liên Hiệp Châu Âu hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Canada, sau Hoa Kỳ. EU là một thị trường quan trọng, với 450 triệu dân, và đứng sau Trung Quốc và Ấn Độ về quy mô thị trường. Mặt khác, Canada là quốc gia lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Nga, và sở hữu một kho tài nguyên thiên nhiên phong phú : dầu mỏ (Alberta còn được gọi là "Kuwait của Bắc Mỹ"), khí đốt, than cứng, năng lượng thủy điện (đủ để đáp ứng nhu cầu điện của Québec), khoáng sản quý, uranium, vàng... Canada cũng phát triển về nông nghiệp, với diện tích đất nông nghiệp lên đến 9 triệu hecta và 2 triệu hồ. Tóm lại, xứ sở lá phong có đủ đất đai để nuôi sống cả thế giới.

Ngoài ra, Canada cũng có chung một đường biên giới với Liên Hiệp Châu Âu. Đó là đảo Hans, một mảnh đất nhỏ nằm giữa đảo Ellesmere (phía bắc Canada) và tây bắc Groenland (vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch). Mặc dù nơi này hầu như không có dân cư, nhưng sự chia sẻ biên giới này đã phần nào củng cố mối quan hệ giữa Canada và Liên Âu.

Trật tự thế giới mới và vai trò chiến lược của Canada

Thế giới đang chứng kiến sự thay đổi lớn trong bối cảnh địa chính trị đầy biến động. Hoa Kỳ dưới sự lãnh của Donald Trump rất khó lường và EU đang đứng trước một lựa chọn quan trọng : hoặc là bị phụ thuộc, nếu không muốn nói là chịu lép vế trước các cường quốc như Trung Quốc và Nga, hoặc là tự tạo dựng một nền độc lập mạnh mẽ, đặc biệt là trong các lĩnh vực quốc phòng, năng lượng và công nghiệp.

Trong bối cảnh này, EU có thể sẽ chú trọng nhiều hơn vào khu vực Bắc Đại Tây Dương, và các nước Na Uy, Vương Quốc Anh hay Iceland sẽ hưởng lợi từ việc Canada và EU xích lại gần nhau. Vì vậy, Ottawa là một mắt xích chiến lược quan trọng đối với EU, không chỉ về tài nguyên thiên nhiên mà còn về sự độc lập năng lượng. Việc Liên Âu và Canada xích lại gần nhau có thể giúp EU tự tin hơn trong việc đối phó với các thử thách toàn cầu.

Mục tiêu là tạo ra một khối các nền dân chủ tự do, chia sẻ giá trị chung, kéo dài từ Canada đến Estonia. Trong bối cảnh Iceland tổ chức trưng cầu dân ý về việc gia nhập EU vào năm 2027, Vương Quốc Anh có thể quay trở lại khối và hợp tác chặt chẽ hơn, còn Groenland có thể độc lập, việc Canada nộp đơn gia nhập EU trở nên khả thi. Liên Âu đã thành công về kinh tế - xã hội, nhưng thất bại về chính trị - quân sự. Việc Liên Âu tăng cường quan hệ với Canada có thể đặt nền móng cho một khối Đại Tây Dương mới, mạnh mẽ và độc lập.

Nguồn : Slate

********

Tin tức thế giới 24-4: Ông Trump, ông Zelensky đấu khẩu; Mỹ nêu điều kiện đàm phán với Trung Quốc

DUY LINH

ông Trump - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Ukraine Zelensky trong màn tranh cãi dữ dội tại Nhà Trắng hồi cuối tháng 2-2025 - Ảnh: REUTERS

Ông Trump chỉ trích ông Zelensky kéo dài sự chết chóc

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 23-4, đổ lỗi cho việc nhà lãnh đạo Ukraine từ chối chấp nhận sự chiếm đóng của Nga ở Crimea là nguyên nhân dẫn đến thất bại trong việc chấm dứt chiến tranh.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho rằng một thỏa thuận đã "rất gần" nhưng việc ông Zelensky từ chối chấp nhận các điều khoản của Mỹ để chấm dứt xung đột "sẽ chẳng làm gì ngoài việc kéo dài 'chiến trường chết chóc'".

Cũng theo ông, bán đảo Crimea "đã mất từ nhiều năm trước" và "thậm chí không phải là chủ đề để thảo luận".

Những bình luận này được đưa ra khi các phái viên từ Washington, Kiev và các quốc gia châu Âu kết thúc các cuộc đàm phán tại Anh.

Trước đòn tấn công của ông Trump, Phó tổng thống Mỹ JD Vance cũng nêu ra tầm nhìn của Mỹ về một thỏa thuận hòa bình. Trong đó Nga sẽ được giữ lại các vùng đất đã bị chiếm đóng của Ukraine, bao gồm cả Crimea.

Ông Zelensky phản pháo ông Trump

Đáp lại các chỉ trích của ông Trump, ông Zelensky đã đăng tải trên mạng xã hội một "tuyên bố về Crimea" năm 2018 của Ngoại trưởng Mike Pompeo trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump về Crimea.

Văn bản nêu rõ rằng Mỹ "bác bỏ nỗ lực sáp nhập bán đảo Crimea của Nga và cam kết duy trì chính sách này cho đến khi toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine được khôi phục".

"Ukraine sẽ luôn hành động theo Hiến pháp của mình và chúng tôi hoàn toàn chắc chắn rằng các đối tác của chúng tôi, đặc biệt là Mỹ, sẽ hành động theo các quyết định mạnh mẽ của mình", Tổng thống Zelensky viết trong một thông điệp kèm theo bài đăng.

Ông Trump: Ông Zelensky không có quân bài nào

Phản ứng của nhà lãnh đạo Ukraine đã thúc đẩy Tổng thống Trump bùng nổ, cáo buộc ông Zelensky là "kích động" và có lập trường "rất có hại cho các cuộc đàm phán hòa bình với Nga".

Theo ông Trump, Tổng thống Zelensky "không có quân bài nào". "Có thể có hòa bình hoặc ông ta có thể chiến đấu thêm ba năm nữa trước khi mất cả đất nước", ông Trump viết.

Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt sau đó cho biết sự kiên nhẫn của Tổng thống Trump "đang cạn kiệt".

Bà nhấn mạnh ông Trump muốn hòa bình nhưng "cần cả hai bên của cuộc chiến sẵn sàng làm điều đó. Và thật không may, Tổng thống Zelensky dường như đang đi sai hướng". "Tổng thống Zelensky đã cố gắng đưa ra đàm phán hòa bình này trên báo chí và điều đó là không thể chấp nhận được", bà Leavitt nói thêm.

ông Trump - Ảnh 2.

Mỹ tỏ ra mất kiên nhẫn trong vai trò trung gian chấm dứt chiến sự Nga - Ukraine - Ảnh: AFP

Mỹ nêu điều kiện đàm phán thương mại với Trung Quốc

Phát biểu với phóng viên tại Phòng Bầu dục ngày 23-4, Tổng thống Mỹ Trump nhấn mạnh rằng bất kỳ mức giảm thuế quan nào đối với Trung Quốc sẽ phụ thuộc vào hành động của các nhà lãnh đạo nền kinh tế số 2 thế giới.

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent chia sẻ ông tin rằng mức thuế quan quá cao giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ phải giảm xuống trước khi các cuộc đàm phán thương mại có thể tiến hành. 

Tuy nhiên, ông khẳng định Tổng thống Trump sẽ không đơn phương cắt giảm thuế đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc.

Khi được hỏi liệu điều đó có nghĩa là giảm mức thuế 145% của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc và mức thuế 125% của Trung Quốc đối với hàng hóa Hoa Kỳ hay không, ông Bessent ngầm tán thành. 

"Tôi nghĩ rằng điều đó phải xảy ra, bởi vì một lần nữa, không bên nào tin rằng đây là mức thuế lâu dài. 

Như tôi đã nói, mức thuế quan này tương đương với lệnh cấm vận và việc hai nước ngừng giao thương không phù hợp với lợi ích của bất kỳ bên nào", ông Bessent giải thích.

Mỹ mở điều tra xe tải nhập khẩu

Ngày 23-4, Bộ Thương mại Mỹ thông báo đang mở một cuộc điều tra về tác động của việc nhập khẩu xe tải hạng trung và hạng nặng cùng các bộ phận liên quan vào Mỹ đối với an ninh quốc gia.

Cuộc điều tra có thể tạo thành cơ sở để áp dụng mức thuế mới đối với xe tải các loại. Bộ này đang tìm kiếm ý kiến của công chúng vào giữa tháng 5 tới về mức độ sản xuất xe tải và phụ tùng xe tải trong nước có thể đáp ứng nhu cầu trong nước, cũng như mức độ nhập khẩu xe tải và phụ tùng xe tải của Mỹ từ một số ít nhà cung cấp.

Tang lễ 9 ngày của Giáo hoàng Francis bắt đầu từ ngày 26-4

Ngày 23-4, Tòa thánh Vatican thông báo 9 ngày để tang Giáo hoàng Francis sẽ bắt đầu vào ngày 26-4 tới. Sẽ có các sự kiện cầu nguyện diễn ra hằng ngày tại Vương cung thánh đường Thánh Peter, kéo dài đến ngày 4-5.

Thông báo được đưa ra khi các hồng y họp để thảo luận về các bước tiếp theo sau khi Giáo hoàng Francis qua đời. Chưa có ngày nào được ấn định cho mật nghị hồng y, một cuộc họp bí mật của các hồng y dưới 80 tuổi để bầu ra một giáo hoàng mới.

Theo quy định, cuộc họp này phải diễn ra trong khoảng từ 15 - 20 ngày sau khi một giáo hoàng qua đời.

Chờ qua biên giới

Tin tức thế giới 24-4: Ông Trump và ông Zelensky lại đấu khẩu qua mạng - Ảnh 2.

Ảnh của AFP

Những người đàn ông Afghanistan xếp hàng sau hàng rào chờ qua cửa khẩu quốc tế Torkham giữa Afghanistan và Pakistan, tại tỉnh Nangarhar (Afghanistan) hôm 20-4. Pakistan đã phát động chiến dịch trục xuất hơn 800.000 người Afghanistan rời khỏi nước này trước cuối tháng 4.


**********

Tại sao TT Nga bất ngờ đổi ý, sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Kiev ?

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 21/04/2025 khẳng định sẵn sàng nói chuyện trực tiếp với « chế độ Kiev » về khả năng ngừng oanh kích vào cơ sở hạ tầng dân sự. Đây là lần đầu tiên tổng thống Nga « mở cánh cửa » cho các cuộc đàm phán song phương với Ukraina. Liệu đây có phải một « cái bẫy » giăng ra cho Kiev ?

In this image made from video released by the Russian Presidential Press Service, on Wednesday, March 12, 2025, Russian President Vladimir Putin speaks during a visit to military headquarters in the K
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong chuyến thăm trụ sở quân đội ở khu vực Kursk, Nga, ngày 12/03/2025. AP
Quảng cáo

Cho dù sự thay đổi của tổng thống Nga chưa chắc dẫn tới một thỏa thuận hòa bình toàn phần, nhưng Will Kingston-Cox, một chuyên gia về Nga tại Nhóm nghiên cứu an ninh quốc tế (ITSS) Verona, được trang mạng đài France 24 ngày 22/04 trích dẫn, nhận định, « đây cũng là một diễn biến đáng chú ý bởi vì lần đầu tiên từ khi cuộc chiến xâm lược Ukraina nổ ra, Vladimir Putin có một bước tiến theo hướng này ».

Ông Putin từ trước tới nay vẫn luôn bác bỏ ý tưởng đàm phán trực tiếp với tổng thống Ukraina, Volodymyr Zelensky. Đối với Matxcơva, đó là một nhà lãnh đạo « không chính danh », « đứng đầu một chế độ phát xít ». Jeff Hawn, một chuyên gia về Nga tại Trường Kinh tế Luân Đôn, nhấn mạnh là bộ máy tuyên truyền của Nga thậm chí còn cho rằng việc lật đổ chính phủ Ukraina là một trong những mục tiêu của cuộc chiến mà họ xem là nhằm đẩy lùi mối đe dọa « phát-xít ».

Vậy điều gì đã thay đổi ? Chắc chắn không phải là Vladimir Putin đã thay đổi cái nhìn về Volodymyr Zelensky. Theo chuyên gia Jeff Hawn, chủ nhân điện Kremlin nói tới khả năng « đàm phán với chế độ Kiev », chứ không phải với chính phủ hay các nhà chức trách của Ukraina. Đây là một sắc thái ngữ nghĩa quan trọng, bởi vì « chế độ » không nhất thiết là « chính quyền hợp chính danh ».

Còn đối với chuyên gia Stephen Hall, một chuyên gia về Nga tại Đại học Bath của Anh, chắc chắn thông báo của Putin « chỉ nhắm đến 1 người duy nhất : tổng thống Mỹ Donald Trump ». Putin muốn chiều lòng Trump, bởi vì tổng thống Mỹ từng dọa là ông muốn thấy « sự nhiệt tình để chấm dứt » chiến tranh từ cả hai phía tham chiến, nếu không, Mỹ sẽ « từ bỏ » các nỗ lực để đúc kết thỏa thuận hòa bình. Đề nghị mới đây của Vladimir Putin về cuộc gặp trực tiếp với chế độ Kiev là nhằm cho thấy lòng « nhiệt tình » đó của tổng thống Nga. Do vậy, tuyên bố của tổng thống Nga « chủ yếu là một chiêu trò quảng bá », bởi vì về quân sự, Nga vẫn nắm thế chủ động trên mặt trận và « tình hình của Ukraina vẫn rất mong manh ».

Liệu Putin có thực tâm sẵn sàng đàm phán với Ukraina hay không ? Các chuyên gia được France 24 phỏng vấn cho rằng điều này là hoàn toàn có thể. Theo Will Kingston-Cox, trước tiên « đó dường như là cách để Vladimir Putin trấn an những nhóm có tư tưởng dân tộc mạnh mẽ nhất ở Nga, vốn xem việc Washington gây áp lực đối với Kiev cũng là cách để Matxcơva đặt tương lai của nước Nga vào tay Hoa Kỳ ».

Đây dường như cũng là thời điểm lý tưởng đối với Nga. Theo truyền thông Mỹ, trong kế hoạch hòa bình do chính quyền Trump đề xuất với Ukraina, có việc Hoa Kỳ công nhận chủ quyền của Nga đối với bán đảo Crimée của Ukraina mà Matxcơva đã sáp nhập từ năm 2014. Ngoài ra còn có đề xuất đóng băng xung đột dọc theo chiến tuyến. Có nghĩa là Nga sẽ duy trì quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ mà họ đã chiếm đóng ở Donbass. Washington dường như cũng sẵn sàng bảo đảm không xem xét đến khả năng cho Ukraina gia nhập Liên Minh Bắc Đại Tây Dương nữa. Hiện giờ, chính quyền Mỹ của Donald Trump không xác nhận, mà cũng không phủ nhận những « thông tin bị rò rỉ ».

Chuyên gia Jeff Hawn tóm lược là kế hoạch nói trên mang lại « gần như mọi thứ mà Nga có thể mơ tới ». Và giờ là lúc Vladimir Putin chuyển sang giai đoạn tiếp theo để định đoạt số phận của Ukraina, bởi vì « tổng thống Nga biết lập trường của Hoa Kỳ và biết rằng chúng phù hợp với các mối ưu tiên của mình, biết rằng Washington sẽ sẵn sàng hỗ trợ ông ta và gây áp lực đối với Kiev, nên có thể muốn tham gia đàm phán trực tiếp với Ukraina ».

Một lợi thế khác của đàm phán song phương là Nga có thể « cắt đứt Ukraina khỏi sự hỗ trợ của Liên Âu », theo nhận định của chuyên gia Will Kingston. Kể từ khi Donald Trump trở lại Nhà Trắng, các nước đồng minh châu Âu của Ukraina đang hình thành một mặt trận mới để bù đắp cho việc Mỹ ngừng viện trợ cho Kiev. Do đó, có thể là Vladimir Putin muốn nhanh chóng đàm phán song phương trước khi châu Âu nhất trí hoàn toàn hậu thuẫn Kiev.

Nhưng đề xuất đàm phán trực tiếp cũng có thể là một cái bẫy Putin giăng ra cho chính quyền Ukraina của tổng thống Zelensky. Chuyên gia về Nga, Stephen Hall, được France 24 trích dẫn, lưu ý : « Volodymyr Zelensky đã nhiều lần tuyên bố rằng Ukraina không thể đàm phán trực tiếp với Nga chừng nào Vladimir Putin còn nắm quyền, trong khi hầu hết các điểm trong kế hoạch của Hoa Kỳ bị rò rỉ cho giới truyền thông đều vi phạm các lằn ranh đỏ mà Kiev đã đặt ra ».

Chuyên gia Stephen Hall cho rằng : « Không có chính phủ Ukraina nào có thể chấp nhận một thỏa thuận hòa bình bảo vệ quyền kiểm soát của Nga đối với một số khu vực ở vùng Donbass và bán đảo Crimée ». Thế nên, trong bối cảnh hiện nay, Ukraina có thể sẽ không chấp nhận đề xuất đàm phán song phương này. Và khi đó, « Vladimir Putin sẽ có thể tuyên bố rằng ít nhất thì ông cũng đã cố gắng »


***********

Financial Times: Putin đề nghị giữ nguyên chiến tuyến ở Ukraina

Thanh Phương

Theo nhật báo Financial Times hôm qua, 22/04/2025, tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề nghị với Hoa Kỳ chấm dứt cuộc chiến xâm lược Ukraina và giữ nguyên chiến tuyến như hiện nay. 

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

4 phút

Theo tờ báo Anh, trích dẫn “những người nắm rõ hồ sơ", ông Putin đã đưa ra đề nghị nói trên trong một cuộc gặp tại Saint Petersburg vào đầu tháng 4 với đặc phái viên của tổng thống Donald Trump về chiến tranh Ukraina, ông Steve Witkoff, trong khuôn khổ các cuộc đàm phán về ngừng bắn ở Ukraina. Đề nghị ngừng giao tranh và giữ nguyên chiến tuyến hiện nay có nghĩa là Matxcơva từ bỏ mục tiêu kiểm soát toàn bộ các vùng Donetsk, Luhansk, Kherson et Zaporijjia mà Nga đã chiếm giữ nhiều khu vực rộng lớn. 

Theo các nguồn tin do Financial Times trích dẫn, tổng thống Putin sẵn sàng nhân nhượng như thế nếu Hoa Kỳ chấp nhận những yêu sách chính yếu của điện Kremlin, chẳng hạn như công nhận chủ quyền của Nga đối với bán đảo Crimée, mà Matxcơva đã sáp nhập năm 2014 và Ukraina không được gia nhập khối NATO. Theo báo chí Mỹ, tổng thống Trump, vì muốn nhanh chóng đạt được một bước đột phá ngoại giao trong hồ sơ Ukraina, sẵn sàng công nhận chủ quyền của Nga đối với vùng Crimée. 

Tuy nhiên, theo hãng tin Nga Ria Novosti, phát ngôn viên điện Kremlin hôm qua đã bác bỏ thông tin của Financial Times, cho đó là « tin giả ».

Về phần tổng thống Volodymyr Zelensky, hôm qua ông tuyên bố Ukraina sẵn sàng thảo luận trực tiếp với Matxcơva để chấm dứt chiến tranh, nhưng chỉ thảo luận sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. 

Trong khi đó, phái đoàn của Hoa Kỳ, Ukraina và Châu Âu hôm nay họp tại Luân Đôn để bàn về hưu chiến ở Ukraina. Nhưng hội nghị không diễn ra ở cấp ngoại trưởng theo dự kiến, mà chỉ có các cố vấn cao cấp họp kín. Từ Luân Đôn, thông tín viên Nguyễn Giang tường trình:

“Cuộc họp dự kiến là thượng đỉnh 5 nước vì hòa bình cho Ukraina (Ukraine peace summit) đã bị hạ cấp xuống thành ‘hội đàm hòa bình’ vì không còn các bộ trưởng ngoại giao của Hoa Kỳ, Anh, Pháp và Đức tham dự. Phái đoàn Ukraina tuy thế vẫn do cả bộ trưởng Ngoại Giao Andrii Sybiha, chánh văn phòng phủ tổng thống Andrii Yermak và bộ trưởng Quốc Phòng Rustem Umerov dẫn đầu, tới Luân Đôn dự họp.

Họ được ủy quyền bàn về cuộc ngưng bắn với Nga và không thể đồng ý gì về việc công nhận thuộc về Nga các phần lãnh thổ Ukraina ở phía Đông đã bị Nga chiếm, gồm bán đảo Crimée. Các vấn đề về lãnh thổ là chuyện liên quan đến hiến pháp và chủ quyền, nên Ukraina sẽ không chấp nhận bị ép phải khuất phục, theo lời tổng thống Volodymyr Zelensky vừa nói. Thế nhưng, đây lại là phần chủ chốt của kế hoạch Hoa Kỳ đưa ra, muốn công nhận Crimea thuộc Nga nhằm thuyết phục Nga đồng ý “đóng băng đường giới tuyến thực tế”, theo lời phó tổng thống Mỹ J.D. Vance vừa nói với báo chí.

Tuy vậy, việc Hoa Kỳ một mặt dọa bỏ luôn vai trò trung gian đàm phán nếu Nga và Ukraina “không đạt được thỏa thuận trong tuần này”, mặt khác vẫn cử cựu tướng Keith Kellogg tới dự họp ở Luân Đôn cho thấy Hoa Kỳ cũng muốn gây sức ép đối với Nga, đồng thời muốn Ukraina nhượng bộ về lãnh thổ và cam kết không gia nhập khối NATO. Sau hội nghị Luân Đôn, ngay trong tuần này Hoa Kỳ sẽ cử đặc sứ Steven Wittkof sang Matxcơva lần thứ tư để nói chuyện với lãnh đạo Nga.

Về phần mình, nước chủ nhà Anh Quốc vẫn đề cao cam kết của các nước châu Âu ủng hộ Ukraina không chấp nhận các yêu sách của Nga, đơn giản là vì, như lời của bộ trưởng Quốc Phòng John Healey nói trước Quốc Hội hôm 22/04, cuộc oanh kích vào Sumy giết chết 35 thường dân Ukraina vào ngày Chủ Nhật Tuần thánh cho thấy “Vladimir Putin chỉ  nói về đàm phán hòa bình để tiếp tục bắn phá” và kéo dài chiến sự. Trong khi chính quyền Trump tỏ ra tin tưởng vào ông Putin thì Anh Quốc không tin và còn gia tăng yểm trợ quân sự cho Ukraina. Các báo Anh nay đồng ý rằng việc thuyết phục Nga chấp nhận ngừng bắn 30 ngày sẽ không hề dễ dàng và con đường tới hòa bình ở Ukraina sẽ còn rất xa."


***********

Trump thừa nhận thuế 145% với hàng Trung Quốc là « quá cao » và trấn an không hạ bệ chủ tịch FED

Trọng Thành

Thị trường chứng khoán châu Á và châu Âu hôm nay, 23/04/2025, có phần khởi sắc trở lại sau hai tín hiệu hòa dịu bất ngờ hôm qua, 22/04, từ phía chính quyền Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump, thừa nhận thuế hải quan 145% đánh vào hàng Trung Quốc là quá cao, và tuyên bố sẽ không tìm cách sa thải chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

4 phút

Trả lời báo giới bên lề một sự kiện tại Nhà Trắng, tổng thống Trump, được AFP trích dẫn, thừa nhận thuế đánh vào hàng nhập khẩu Trung Quốc là « quá cao », và sẽ cần phải « giảm rất mạnh », cho dù « sẽ không thể xuống trở lại mức 0% ». Ông hy vọng là Hoa Kỳ và Trung Quốc có thể « nhanh chóng » đạt được một thỏa thuận về thương mại

Cuối ngày hôm qua, bộ trưởng Tài Chính Mỹ, Scott Bessent, trong một cuộc họp kín cũng khẳng định là Mỹ và Trung Quốc không thể để tình trạng hiện nay kéo dài.

Bắc Kinh đã có phản ứng. Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Quách Gia Côn (Guo Jiakun), hôm nay tuyên bố : « Nếu cần phải chiến đấu, chúng tôi sẽ đi tới cùng, nhưng cánh cửa đối thoại vẫn rộng mở ».

Mặt khác, tổng thống Trump trấn an  là ông « không có ý định » buộc lãnh đạo Cục Dự trữ Liên bang, Jerome Powell, phải ra đi, nhưng hy vọng lãnh đạo FED « nỗ lực hơn » trong việc hạ thấp lãi suất. Từ nhiều ngày qua, tổng thống Trump liên tục đe dọa sa thải chủ tịch FED vì không hạ thấp lãi suất ngân hàng theo đòi hỏi của ông.

Theo AFP, đông đảo giới chuyên gia cho rằng tổng thống Mỹ không có thẩm quyền sa thải chủ tịch FED, cũng như các thành viên chủ chốt của định chế tài chính có truyền thống độc lập lâu đời này, nhưng các căng thẳng giữa hành pháp và Cục Dự trữ Liên bang khiến các thị trường tài chính chao đảo.

Sau các tín hiệu hòa dịu nói trên, sáng nay, chứng khoán Hồng Kông tăng 2,54%, chứng khoáng Tokyo tăng 1,89%. Tại châu Âu, chứng khoán Paris tăng 1,82%, Francfort tăng 2,30%, Luân Đôn tăng 1,25%. Giá vàng sáng nay sụt 2,26% về mức 3.304 đô la/once, sau khi lần đầu tiên vượt mức 3.500 đô la hôm trước.

Theo Reuters, trong cuộc họp mùa xuân của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) và Ngân Hàng Thế Giới (WB) hôm qua, tại Washington, IMF cảnh báo hệ thống tài chính toàn cầu đang đứng trước « các rủi ro ngày càng cao » do cuộc chiến tranh thuế của tổng thống Donald Trump.

Một thẩm phán liên bang ra lệnh phục hồi hoạt động của đài VOA

Thêm một thất bại của chính quyền Trump. Hôm qua 22/04/2025, một thẩm phán liên bang ở Washington đã ra phán quyết yêu cầu chính quyền của tổng thống Donald Trump phục hồi hoạt động của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ Voice of America (VOA) và tuyển dụng lại những nhân viên của đài bị sa thải. Đài VOA đã phải ngừng phát sóng từ ngày 15/03 theo quyết định của chính quyền Trump.

Nhà Trắng chắc chắn sẽ kháng cáo quyết định của thẩm phán Royce Lamberth, nhưng dẫu sao đây là quyết định mới nhất của tư pháp Mỹ trong cuộc chiến chống lại chính quyền Trump trong những ngày gần đây. Trên thực tế, nhiều thẩm phán đang ngăn chặn các dự án mà Donald Trump quyết định thông qua các sắc lệnh của tổng thống.

Từ New York, thông tín viên Carrie Nooten tóm lược tình hình :

« Lệnh cho phép Đài Tiếng nói Hoa Kỳ Voice of America (VOA) phát sóng trở lại là ví dụ gần đây nhất về việc các thẩm phán bác bỏ các quyết định mà tổng thống Donald Trump áp đặt thông qua các sắc lệnh hành pháp.

Chính quyền Donald Trump muốn xóa ký hiệu X trên hộ chiếu của những người không thuộc giới tính nam hay nữ ? Đó là điều tổng thống Donald Trump khẳng định hôm nhậm chức của ông. Nhưng một thẩm phán đã cấm chính phủ liên bang thực thi sắc lệnh của tổng thống. Các nguyên đơn lập luận rằng họ có quyền được cấp các giấy tờ tùy thân với những thông tin cụ thể và chính xác nhất có thể.

Trước đó vài ngày, một thẩm phán khác cũng đã ra lệnh giải phong tỏa các quỹ tài trợ dành cho môi trường, khí hậu và cơ sở hạ tầng mà Donald Trump đã phong tỏa từ hồi tháng 01/2025. Về mặt lý thuyết, chính quyền Trump phải lùi bước.

Tương tự là về viện trợ cho nước ngoài : Theo phán quyết của các thẩm phán, viện trợ cho nước ngoài phải được tái lập càng sớm càng tốt.

Và cuối cùng, về vụ sa thải hàng loạt nhân viên liên bang : Các công viên quốc gia cuối cùng đã thắng kiện và dự kiến tuyển dụng lại 7.700 nhân viên mùa vụ cho mùa hè tới đây ».


********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm