Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 24 tháng 10 -2025:

xxx

BieuTinh-My
**********

TIN TỔNG HỢP

RFI

(Reuters) - Tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam sắp công du Anh Quốc. Nhân chuyến đi của ông Tô Lâm tới Anh Quốc vào 29/10/2025, Luân Đôn và Hà Nội sẽ nâng cấp quan hệ ngoại giao lên thành đối tác chiến lược toàn diện. Thủ tướng Anh Keir Starmer sẽ tiếp ông Tô Lâm tại phủ thủ tướng để trao đổi các văn kiện hợp tác và ra tuyên bố chung. Tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam cũng sẽ thăm Đại học Oxford để ký các thỏa thuận về y tế và giáo dục.

(AFP) - Hơn 600 người trốn khỏi một trung tâm lừa đảo trực tuyến lớn ở Miến Điện và vượt biên sang Thái Lan, theo thông báo của một quan chức Thái Lan hôm nay, 23/10/2025. Trung tâm này, có tên là KK Park, nổi tiếng các vụ lừa đảo trực tuyến trên toàn thế giới. Hầu hết nhân viên là người nước ngoài và nhiều người bị cưỡng bức làm việc. Chính quyền quân sự Miến Điện, cùng với các lực lượng dân quân đồng minh, đã tiến hành chiến dịch càn quét tại trung tâm này và thu giữ các thiết bị liên quan. Nhiều người vẫn tiếp tục chạy trốn sang Thái Lan, nơi họ được chính quyền tiếp nhận. Các đường dây lừa đảo này nằm tại khu vực biên giới ít được kiểm soát, nơi xảy ra nội chiến kể từ cuộc đảo chính năm 2021.

(AFP) - Một trùm ma túy khét tiếng người Trung Quốc bị bắt ở Cuba, theo thông báo của nhà chức trách hôm qua, 22/10/2025. Zhi Dong Zhang đang bị Hoa Kỳ truy nã về tội rửa tiền và cung cấp fentanyl cho các băng đảng ma túy Mêhicô như Sinaloa và Jalisco Nueva Generacion. Trùm ma túy này đã trốn khỏi Mêhicô vào tháng 7 sau khi được cho tại ngoại có giám sát. Chính quyền Cuba sẽ quyết định liệu có dẫn độ đương sự về Mêhicô hay không.

(AFP) - Nhật Bản : Tân thủ tướng muốn tăng chi tiêu quân sự lên 2% GDP sớm hơn kế hoạch ban đầu 2 năm. Bà Sanae Takaichi ra quyết định này trong bối cảnh nước Nhật vẫn bị giới hạn bởi Hiến Pháp chủ hòa, nhưng hướng đến chính sách quốc phòng mạnh mẽ hơn dưới sự khuyến khích của Hoa Kỳ. Bà sẽ chính thức công bố kế hoạch này trong bài diễn văn đầu tiên trước Quốc Hội vào ngày mai, 24/10/2025. Ngoài ra, bà chú trọng vào việc kiểm soát lạm phát và xây dựng ngân sách có trách nhiệm, đồng thời đầu tư vào các lĩnh vực trọng điểm như trí tuệ nhân tạo và năng lượng.

Quảng cáo

(Yonhap) - Seoul tạm dừng các chuyến thăm ngoại giao đến Bàn Môn Điếm. Ngày 23/10/2025, nhiều quan chức chính phủ cho biết “từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11, bộ Thống Nhất Hàn Quốc sẽ không tổ chức bất kỳ chuyến thăm có hướng dẫn nào tới Bàn Môn Điếm”, khu phi quân sự ở biên giới hai miền Triều Tiên. Về cuộc gặp Kim Jong Un và Donald Trump, trả lời đài truyền hình Mỹ CNN ngày 22/10, tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho rằng “ít có khả năng” nhưng nếu có, Seoul “sẽ ủng hộ”. Trước thượng đỉnh APEC một tuần, Bình Nhưỡng đã bắn thử “hai tên lửa siêu thanh”, theo xác nhận ngày 22/10 của cơ quan thông tấn KCNA. Mỹ và Liên Hiệp Châu Âu đã lên án vụ thử này.

(RFI) - Đảng cực hữu Đức AfD bị cáo buộc làm gián điệp cho Nga. Nghi vấn được dân biểu đảng Xã hội-Dân chủ tại nghị viện bang Thuringe, nơi đảng cực hữu Đức rất mạnh, nêu lên khi đảng AfD liên tục đặt câu hỏi về tầm quan trọng của việc vận tải quân sự qua bang này hoặc phản ứng thế nào khi drone nước ngoài theo dõi các chuyến vận tải như vậy tại bang… Bộ trưởng Nội vụ của bang thậm chí nhắc đến “một danh sách câu hỏi được điện Kremlin đặt hàng”. Tại Quốc Hội liên bang, nhiều dân biểu cũng có những thắc mắc tương tự. Nhiều lãnh đạo của đảng cực hữu AfD được biết là có mối quan hệ chặt chẽ với Matxcơva.

(AFP) - Thụy Điển cam kết bán cho Ukraina 100 đến 150 chiến đấu cơ Gripen. Ý định thư được thủ tướng Ulf Kristersson ký với tổng thống Volodymyr Zelenky ngày 22/10/2025 sau khi ông thăm nhà máy Saab trong khuôn khổ chuyến công du Thụy Điển. Thủ tướng Thụy Điển khẳng định thỏa thuận sẽ giúp Ukraina “thành lập một lực lượng không quân mới, hùng mạnh”. Theo chuyên gia Franck Alexandre, chiến đấu cơ Gripen có chung đặc tính với chiến đấu cơ Rafale của Pháp.

(AFP) - Bị đồn trên mạng là đã mất, nữ diễn viên Pháp Brigitte Bardot trấn an “vẫn khỏe”. Thông điệp được biểu tượng của điện ảnh Pháp, hiện 91 tuổi, đăng trên mạng xã hội X tối 22/10/2025, với giải thích “tôi không biết kẻ ngốc nào tung tin thất thiệt như vậy” và khẳng định “tôi chưa định rút lui”. Nhiều người có ảnh hưởng đăng lại tin thất thiệt trên đã xóa tin khỏi tài khoản và xin lỗi bà Bardot.


*********

Tin tức thế giới 24-10: Ông Trump gặp ông Tập sáng 30-10; Ukraine nhận 1.000 thi thể binh sĩ từ Nga

KHÁNH QUỲNH

trump - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại Nhật Bản năm 2019 - Ảnh: REUTERS

Nhà Trắng xác nhận ông Trump sẽ gặp ông Tập vào tuần tới

Ngày 23-10, Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Donald Trump sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tuần tới trong khuôn khổ chuyến công du châu Á.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết ông Trump sẽ khởi hành đi Malaysia vào đêm 24-10, sau đó đến thăm Nhật Bản và Hàn Quốc.

"Vào sáng 30-10 theo giờ địa phương, Tổng thống Trump sẽ tham dự cuộc gặp song phương với Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, trước khi lên đường trở về Mỹ", bà Leavitt thông báo.

Bên cạnh đó, Tổng thống Trump dự kiến sẽ gặp Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim vào ngày 26-10, tân Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tại Tokyo vào ngày 28-10 và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại Busan vào ngày 29-10.

"Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra rất tốt đẹp, và tất cả mọi người sẽ rất hài lòng", ông Trump nói về cuộc gặp sắp tới với ông Tập hôm 23-10 (giờ Mỹ).

Ông Kim Jong Un: Mối quan hệ quân sự với Nga 'phát triển không ngừng'

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA ngày 24-10 dẫn lời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố tình hữu nghị quân sự giữa Triều Tiên và Nga sẽ "phát triển không ngừng".

"Những năm tháng kề vai sát cánh chiến đấu, mà sự đảm bảo cho việc phát triển lâu dài của tình hữu nghị song phương được vun đắp bằng những giọt máu quý giá, sẽ tiếp tục phát triển không ngừng", ông Kim tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh các thách thức bên ngoài không thể cản trở quan hệ giữa hai nước.

Tuyên bố trên được đưa ra trong lễ khởi công xây dựng đài tưởng niệm dành cho các binh sĩ Triều Tiên từng chiến đấu cùng quân đội Nga tại vùng Kursk (Nga).

Đây cũng là sự kiện vinh danh công khai mới nhất đối với các binh sĩ Triều Tiên đã hy sinh trong cuộc xung đột tại Ukraine, theo Hãng tin Reuters.

Theo ước tính của Ukraine và Hàn Quốc, Triều Tiên đã triển khai hơn 10.000 binh sĩ tham chiến tại Nga, đổi lấy sự hỗ trợ về kinh tế và công nghệ quân sự từ Matxcơva.

Tin tức thế giới 24-10: Ông Trump gặp ông Tập sáng 30-10; Ukraine nhận 1.000 thi thể binh sĩ từ Nga - Ảnh 3.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tham dự lễ khởi công xây dựng đài tưởng niệm cho các binh sĩ hy sinh tại Nga ngày 23-10 - Ảnh: REUTERS

Ông Putin cảnh báo sẽ đáp trả "áp đảo" nếu Ukraine dùng tên lửa Tomahawk

Ngày 23-10, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ tiếp tục "đối thoại" sau khi người đồng cấp Mỹ Donald Trump hoãn hội nghị thượng đỉnh.

"Đối thoại luôn tốt hơn đối đầu hay bất kỳ tranh chấp nào, đặc biệt là chiến tranh. Chúng tôi luôn ủng hộ việc duy trì đối thoại", Tổng thống Putin phát biểu với truyền thông.

Tuy nhiên nhà lãnh đạo Nga cảnh báo Matxcơva sẽ có phản ứng "rất mạnh, nếu không muốn nói là áp đảo" nếu Ukraine nhận được và sử dụng tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ hoặc những loại vũ khí tương tự để tấn công lãnh thổ Nga, theo Hãng tin AFP.

Ngoài ra, ông Putin khẳng định Nga sẽ không bao giờ khuất phục trước áp lực từ Mỹ hay bất kỳ thế lực nước ngoài nào khác.

Nga trao trả 1.000 thi thể binh sĩ cho Ukraine

trump - Ảnh 3.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại họp báo ngày 23-10 - Ảnh: REUTERS

Ngày 24-10, Ukraine thông báo Nga đã tiến hành trao trả 1.000 thi thể cho Ukraine. Phía Matxcơva cho hay đó là hài cốt của các binh sĩ Ukraine thiệt mạng trong lúc chiến đấu.

"Các hoạt động hồi hương đã diễn ra hôm nay. 1.000 thi thể, mà theo phía Nga nói là của các quân nhân Ukraine, đã được trao trả cho Ukraine", Cơ quan Điều phối tù binh chiến tranh Ukraine viết trên mạng xã hội.

Cơ quan này cho biết lực lượng thực thi pháp luật sẽ sớm bắt đầu quá trình xác định danh tính các hài cốt được hồi hương, đồng thời gửi lời cảm ơn Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế vì vai trò hỗ trợ trong hoạt động này.

Sau đó, phía Nga cũng xác nhận thông tin trên, đồng thời thông báo nước này đã nhận lại 31 thi thể từ phía Ukraine.

Ông Trump khẳng định Israel "sẽ không làm gì" với Bờ Tây

Ngày 23-10, Tổng thống Trump khẳng định Israel "sẽ không làm gì cả" tại Bờ Tây, sau khi các nhà lập pháp Israel thông qua các dự luật mở đường cho việc sáp nhập vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng này.

"Đừng lo lắng về Bờ Tây, Israel sẽ không làm gì ở đó ở đây cả", nhà lãnh đạo Mỹ trả lời khi được hỏi liệu ông có lo ngại về các cuộc bỏ phiếu trong Quốc hội Israel hay không.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Time công bố ngày 23-10, ông Trump khẳng định việc sáp nhập Bờ Tây sẽ không bao giờ diễn ra vì ông đã hứa với các nước Ả Rập, đồng thời nhấn mạnh Israel sẽ mất toàn bộ sự ủng hộ của Mỹ nếu điều này xảy ra.

Cùng ngày 23-10, Phó tổng thống Mỹ JD Vance khẳng định Bờ Tây sẽ không bị sáp nhập vì chính sách của Tổng thống Trump luôn luôn là Bờ Tây không bị sáp nhập.

Ông Trump hủy bỏ quyết định triển khai quân đội tới San Francisco

Ngày 23-10, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ rút lại quyết định điều quân đến San Francisco vào cuối tuần này để trấn áp tội phạm, sau khi Thị trưởng San Francisco Daniel Lurie đề nghị Tổng thống Mỹ cho ông một cơ hội để giải quyết tình hình.

"Chính phủ liên bang đã chuẩn bị triển khai lực lượng tới San Francisco, California vào thứ Bảy (25-10), nhưng tối qua một số người bạn của tôi sống trong khu vực này đã gọi điện để đề nghị tôi không tiến hành kế hoạch vì Thị trưởng Daniel Lurie đã cải thiện được tình hình.

Tôi đã nói chuyện với Thị trưởng Lurie tối qua. Ông ấy rất lịch sự đề nghị tôi cho ông ấy một cơ hội để xoay chuyển tình thế", ông chủ Nhà Trắng viết trên mạng xã hội Truth Social.

Trong tuyên bố ngày 23-10, Thị trưởng Lurie xác nhận đã nói chuyện với ông Trump, đồng thời khẳng định "San Francisco đang trên đà đi lên", theo Đài ABC News.

Lễ hội ánh sáng

Tin tức thế giới 24-10: Ông Trump gặp ông Tập sáng 30-10; Ukraine nhận 1.000 thi thể binh sĩ từ Nga - Ảnh 7.

Cô gái biểu diễn mallakhamb, một môn thể thao truyền thống của Ấn Độ, trong khi pháo hoa rực sáng trên bầu trời tại lễ hội Diwali - lễ hội ánh sáng của người theo đạo Hindu tại thành phố Mumbai, Ấn Độ ngày 23-10. Đây là một trong những lễ hội quan trọng và rực rỡ nhất của Ấn Độ - Ảnh: REUTERS


*********

Nhiều công ty dầu khí quốc doanh Trung Quốc ngừng mua dầu Nga

TRẦN PHƯƠNG

Các nguồn thương mại tiết lộ các công ty dầu mỏ nhà nước của Trung Quốc ngừng mua dầu từ Nga sau khi Mỹ trừng phạt hai công ty Rosneft và Lukoil của Matxcơva.

trung quốc - Ảnh 1.

Kho dầu tại cảng Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc - Ảnh: REUTERS

Ngày 23-10, Hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin thương mại cho biết bốn công ty dầu khí quốc gia Trung Quốc PetroChina, Sinopec, CNOOC và Zhenhua Oil sẽ ngừng mua dầu thô vận chuyển bằng đường biển của Nga.

Động thái này sẽ kéo dài ít nhất là trong ngắn hạn, do lo ngại về các lệnh trừng phạt của Mỹ. Bốn công ty này hiện chưa đưa ra bình luận.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa Rosneft và Lukoil vào danh sách trừng phạt hôm 22-10 đang làm đảo lộn cán cân thị trường. Theo quy định, mọi giao dịch với hai tập đoàn Nga phải chấm dứt trước ngày 21-11.

Theo các nguồn tin, Unipec, chi nhánh của Sinopec, đã ngừng mua dầu của Nga vào tuần trước sau khi Anh trừng phạt Rosneft và Lukoil, đồng thời bổ sung cả nhà máy lọc dầu Yulong của tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc vào danh sách đen vì nhập dầu Nga.

Trong khi đó, một số nhà máy lọc dầu độc lập có thể sẽ tạm dừng mua để đánh giá tác động của các lệnh trừng phạt nhưng vẫn sẽ tìm cách tiếp tục mua dầu của Nga.

Giới thương nhân cho biết Rosneft và Lukoil bán phần lớn dầu cho Trung Quốc thông qua các bên trung gian thay vì giao dịch trực tiếp với người mua.

Trung Quốc cũng nhập khẩu khoảng 900.000 thùng dầu mỗi ngày của Nga qua đường ống, tất cả đều được chuyển đến PetroChina, một công ty mà một số thương nhân cho rằng có khả năng ít bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các nhà máy lọc dầu ở Ấn Độ, khách hàng mua dầu thô vận chuyển bằng đường biển lớn nhất của Nga, chuẩn bị cắt giảm mạnh lượng dầu thô nhập khẩu từ Matxcơva để tuân thủ các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Nhu cầu dầu mỏ giảm mạnh từ 2 khách hàng lớn nhất sẽ gây áp lực lên doanh thu dầu mỏ của Nga và buộc các nhà nhập khẩu hàng đầu thế giới phải tìm kiếm nguồn cung thay thế.

Ấn Độ và Trung Quốc dự kiến sẽ chuyển sang các nguồn cung khác. Điều này có thể đẩy giá dầu không bị trừng phạt từ Trung Đông, châu Phi và Mỹ Latin lên cao.


*********

Phó tổng thống Mỹ bật lại giới chính trị gia Israel chuyện sáp nhập Bờ Tây

TRẦN PHƯƠNG

Phó tổng thống Mỹ JD Vance nói cảm thấy bị sỉ nhục khi Israel thúc đẩy dự luật sáp nhập Bờ Tây, khẳng định chính sách của ông Trump không cho phép điều này.

Israel - Ảnh 1.

Binh sĩ Israel triển khai tại Bờ Tây ngày 23-10 - Ảnh: REUTERS

Ngày 23-10, Phó tổng thống Mỹ JD Vance khẳng định Tổng thống Donald Trump sẽ phản đối việc Israel sáp nhập Bờ Tây và điều đó sẽ không xảy ra.

Tuyên bố đưa ra sau khi các nhà lập pháp Israel hôm 22-10 thông qua dự luật áp dụng luật pháp Israel cho Bờ Tây, đồng nghĩa với việc sáp nhập vùng lãnh thổ này.

"Nếu đó là một chiêu trò chính trị, thì đó là một chiêu trò rất ngu ngốc, và cá nhân tôi cảm thấy bị xúc phạm. Bờ Tây sẽ không bị Israel sáp nhập. Chính sách của Tổng thống Trump là Bờ Tây sẽ không bị sáp nhập. Đây sẽ luôn là chính sách của chúng tôi", Hãng tin Reuters dẫn lời ông Vance nói sau khi vừa kết thúc chuyến thăm Israel.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng cảnh báo rằng các bước tiến tới việc sáp nhập Bờ Tây, vùng lãnh thổ mà Israel đã chiếm trong cuộc chiến Trung Đông năm 1967, có thể gây nguy hiểm cho kế hoạch chấm dứt chiến tranh Gaza của ông Trump. 

Ông Rubio vừa đến Israel trong ngày 23-10, tiếp nối một loạt chuyến thăm của các quan chức Mỹ nhằm thúc đẩy kế hoạch của Tổng thống Mỹ.

Washington đã nhiều lần nhấn mạnh rằng việc sáp nhập nào vào Bờ Tây là lằn ranh đỏ mà Tel Aviv không thể bước qua.

"Tôi sẽ không cho phép Israel sáp nhập Bờ Tây. Điều đó sẽ không xảy ra", ông Trump từng tuyên bố hồi tháng trước.

Mặc dù dự luật vẫn cần nhiều vòng phê chuẩn để trở thành luật, nhưng việc thông qua sơ bộ đã khiến Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bối rối. Ông Netanyahu trước đó đã thúc giục các nhà lập pháp trì hoãn việc trình dự luật trong chuyến thăm của ông Vance.

Nhà lãnh đạo Israel đổ lỗi cuộc bỏ phiếu cho phe đối lập, gọi đây là "hành động khiêu khích chính trị có chủ đích" nhằm gieo rắc chia rẽ với Washington.

Israel và Hamas đến nay đều khẳng định cam kết đối với lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian. Cho đến nay, hai bên đã thực hiện việc thả các con tin bị Hamas giam giữ ở Gaza cũng như các tù nhân Palestine do Israel giam giữ, trao trả thi thể của một số con tin đã chết và việc rút quân một phần của Israel.

Tuy nhiên, hai bên vẫn cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 10-10.

Thỏa thuận ngừng bắn phải đối mặt với thử thách khó khăn nhất vào cuối tuần trước, khi lực lượng Israel tiến hành các cuộc không kích vào Gaza khiến ít nhất 45 người Palestine thiệt mạng.


*********

Hơn 600 người trốn khỏi trung tâm lừa đảo Myanmar, vượt biên sang Thái Lan

CÔNG KHẢI

Ngày 23-10, hơn 600 người đã trốn khỏi một trong những trung tâm lừa đảo khét tiếng nhất ở Myanmar và vượt biên sang Thái Lan, một quan chức tỉnh của Thái Lan cho biết.

lừa đảo - Ảnh 1.

Khu phức hợp lừa đảo KK Park ở thị trấn Myawaddy, miền đông Myanmar, nhìn từ huyện Mae Sot thuộc tỉnh biên giới Tak của Thái Lan - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, sáng 23-10, giới chức tỉnh Tak (Thái Lan) giáp biên giới Myanmar cho biết hơn 600 người từ một trung tâm lừa đảo khét tiếng ở Myanmar đã vượt sông Moei sang Thái Lan, sau khi quân đội Myanmar mở chiến dịch trấn áp quy mô lớn.

Theo phó tỉnh trưởng Tak, ông Sawanit Suriyakul Na Ayutthaya, tính đến sáng 23-10, tổng cộng 677 người đã chạy khỏi khu phức hợp “KK Park” ở Myanmar và được cảnh sát xuất nhập cảnh phối hợp quân đội Thái Lan hỗ trợ theo quy trình nhân đạo.

Ông cho biết những người này sẽ được sàng lọc để xác định liệu họ có phải là nạn nhân của nạn buôn người hay không; nếu không, họ có thể bị truy tố vì vượt biên trái phép.

Hãng tin nhà nước Indonesia Antara cũng đưa tin khoảng 20 công dân Indonesia đã "vượt sông Moei thành công vào lãnh thổ Thái Lan" tính đến tối 22-10, theo Đại sứ quán Indonesia tại Yangon (Myanmar).

Ngoài ra, cũng trong ngày 23-10, giới chức Campuchia cho biết họ đã bắt giữ thêm 57 người Hàn Quốc cùng 29 công dân Trung Quốc bị tình nghi tham gia lừa đảo mạng trong một chiến dịch của cảnh sát tại thủ đô Phnom Penh.

Theo AFP, các trung tâm lừa đảo trực tuyến chuyên dụ dỗ, lừa tình và lừa đảo tài chính đã mọc lên dày đặc dọc biên giới Myanmar trong bối cảnh nội chiến leo thang kể từ cuộc đảo chính năm 2021.

Các chuyên gia cho biết trong khi một số lao động bị lừa và bị cưỡng ép đưa vào các khu phức hợp kiên cố này, nhiều người khác lại tự nguyện tìm đến vì hy vọng kiếm được thu nhập cao hơn từ ngành công nghiệp phi pháp trị giá hàng tỉ USD.

Từ tháng 2 đến nay, khoảng 7.000 lao động đã được hồi hương sau chiến dịch trấn áp rầm rộ cùng lệnh phong tỏa Internet xuyên biên giới của Thái Lan.

Tuy vậy, điều tra mới của AFP cho thấy các khu phức hợp lừa đảo vẫn âm thầm mở rộng nhanh chóng, thậm chí lắp đặt hàng loạt thiết bị thu tín hiệu dịch vụ Internet Starlink để kết nối các trung tâm này với mạng vệ tinh thuộc sở hữu của tỉ phú Elon Musk.

Giới chức tỉnh Tak cảnh báo có thể còn nhiều nhóm người khác từ Myanmar - gồm “các công dân nước ngoài” - sẽ tiếp tục bỏ trốn sang Thái Lan trong thời gian tới.


************

Tổng thống Venezuela nhắc tới 5.000 tên lửa Nga khi cảnh báo Mỹ

Minh Thu

Theo hãng tin CNN, ông Maduro hôm 22/10 nhấn mạnh, Venezuela có 5.000 tên lửa phòng không Igla-S do Nga sản xuất và được đặt tại "các vị trí phòng không quan trọng". 

Tuyên bố của ông Maduro được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây cho biết, ông đang cân nhắc tiến hành hoạt động quân sự của Washington bên trong lãnh thổ Venezuela như một phần của chiến dịch chống nạn buôn bán ma túy. 

cang thang my venezuela.jpg
Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro. Ảnh: Bloomberg

"Bất kỳ lực lượng quân sự nào trên thế giới đều biết về sức mạnh của Igla-S và Venezuela có không dưới 5.000 tên lửa", ông Maduro nói. 

Igla-S là hệ thống tên lửa tầm ngắn, bay tầm thấp của Nga tương tự như tên lửa Stinger của Mỹ. Chúng có thể bắn hạ các mục tiêu trên không như tên lửa hành trình, máy bay không người lái (UAV), trực thăng và các máy bay di chuyển thấp.

Theo ông Maduro, tên lửa Igla-S đủ nhẹ để một người lính có thể mang theo và chúng được triển khai "ở những ngọn núi cuối cùng, những thị trấn cuối cùng và những thành phố cuối cùng trên lãnh thổ Venezuela".

Theo Rosoboronexport, công ty của Nga xuất khẩu hệ thống Igla-S, tên lửa này có tầm bắn 6.000m và có thể tấn công mục tiêu ở độ cao tối đa 3.500m.

CNN cho hay, hiện chưa thể xác minh con số 5.000 tên lửa Igla-S mà Tổng thống Maduro nhắc đến có phải sự thật hay không. Song, theo Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS), Igla-S là một phần quan trọng trong kho vũ khí của Venezuela.

Mỹ đã triển khai 4.500 lính thủy đánh bộ và thủy thủ đến vùng biển Caribe để tăng cường hoạt động chống lại các băng đảng ma túy, đồng thời thể hiện sức mạnh quân sự. Ngoài ra, Mỹ đã thực hiện một số vụ tấn công nhằm vào các tàu thuyền bị cáo buộc buôn bán ma túy ở ngoài khơi bờ biển Caribe. 

Hôm 15/10, Tổng thống Trump xác nhận, ông đã cho phép Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) hoạt động bí mật trên lãnh thổ Venezuela. Tuy nhiên, ông Trump từ chối trả lời câu hỏi liệu CIA có được phép "hạ bệ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro" hay không.

Tổng thống Venezuela Maduro đã phủ nhận mọi cáo buộc của chính quyền Trump rằng ông tham gia điều hành các băng đảng "khủng bố ma túy" cũng như tuồn cocaine và fentanyl vào nước Mỹ. Theo ông Maduro, Mỹ đang tìm cách lật đổ mình. Nhà lãnh đạo Venezuela đồng thời khẳng định, quân đội nước này đã sẵn sàng đối mặt với một cuộc tấn công tiềm tàng.

Căng thẳng tăng nhiệt, Mỹ và Venezuela huy động lượng lớn binh lính, vũ khí

Trong khi Mỹ tăng cường hoạt động quân sự trên vùng biển Caribe, Venezuela cũng có động thái tương tự như tiến hành các cuộc tập trận mới và huy động "hàng triệu" quân dự bị.


***********

Ukraine trình làng vũ khí mới tham gia tấn công cầu Crưm

Minh Thu

Theo tờ Kyiv Independent, hôm 22/10, SBU đã tiết lộ 2 phiên bản mới của USV Sea Baby. Trong đó, phiên bản đầu tiên được trang bị tháp súng máy có hệ thống ngắm tự động và phiên bản thứ 2 mang theo hệ thống tên lửa phóng loạt Grad.

Các USV được nâng cấp có thể di chuyển hơn 1.500km, mang theo 2.000kg thiết bị và được trang bị động cơ mạnh hơn cùng hệ thống dẫn đường hiện đại.

SBU xác nhận, các lực lượng Kiev đã sử dụng 2 phiên bản mới của USV Sea Baby trong "các nhiệm vụ thành công" ở Biển Đen, đặc biệt là vụ tấn công vào cầu Crưm hôm 3/6. Đây là cuộc tấn công thứ 3 nhằm vào cây cầu này kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào năm 2022.

Video: Kyiv Independent

Trong quá trình làm nhiệm vụ, các USV Sea Baby đã đưa chất nổ tới gần mục tiêu, sau đó phá hủy các trụ đỡ của cây cầu dưới nước.

“Các USV Ukraine đã thay đổi cán cân sức mạnh ở Biển Đen và chứng minh được hiệu quả của chúng. Thế hệ mới của USV Sea Baby thậm chí còn hoạt động hiệu quả hơn. Do đó, công việc quét sạch hạm đội Nga khỏi Biển Đen sẽ còn tiếp diễn. Đối phương sẽ cảm nhận được toàn bộ sức mạnh từ quá trình phát triển công nghệ của chúng tôi", Giám đốc SBU Vasyl Malyuk nhấn mạnh.

Kể từ khi ra mắt hạm đội USV chuyên dụng đầu tiên trên thế giới vào tháng 9/2022, Ukraine đã đẩy mạnh việc sử dụng các hệ thống này để đánh chìm gần 10 tàu Nga.

Sau hàng loạt vụ tập kích của Ukraine làm tê liệt phần lớn Hạm đội Biển Đen của Nga, Moscow cũng đã chuyển sang sử dụng USV nhằm tái thiết sự hiện diện và thích nghi với một giai đoạn mới trong cuộc đối đầu hàng hải.

Theo tờ Izvestia, vào tháng 5, Hải quân Nga đã bắt đầu thành lập các trung đoàn chuyên biệt để tích hợp USV và các phương tiện dưới nước vào toàn bộ đội tàu. Động thái này cho thấy sự quyết tâm của Nga trong việc hiện đại hóa năng lực hải quân. 

Ukraine điều động binh sĩ tới Anh và Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ra lệnh triển khai quân đội nước này đến Thổ Nhĩ Kỳ và Anh để vận hành các tàu hải quân của Kiev đang đồn trú tại 2 quốc gia này.

Mỹ tỏ rõ quan điểm về việc Ukraine dùng tên lửa tầm xa tấn công Nga

Tổng thống Donald Trump cho biết, Mỹ không kiểm soát Ukraine làm gì với tên lửa mà nước này nhận được từ các quốc gia khác, gồm cả việc tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga.


***********

Ông Trump dự đoán về các thỏa thuận tiềm năng với Chủ tịch Trung Quốc

Tuấn Trần

Trả lời các phóng viên hôm 22/10 tại phòng Bầu Dục ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dự đoán về những thỏa thuận tiềm năng mà Mỹ và Trung Quốc có thể đạt được xoay quanh các vấn đề như nông nghiệp và hạt nhân.

Trump 111.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 22/10. Ảnh: Nhà Trắng

Nhà lãnh đạo Mỹ chia sẻ: “Tôi nghĩ, chúng tôi (Mỹ và Trung Quốc) sẽ đạt được thỏa thuận về mọi thứ. Tôi cho rằng chúng tôi có thể đạt thỏa thuận về đậu nành và những người nông dân. Tôi nghĩ, chúng tôi thậm chí có thể đạt được thỏa thuận hạt nhân. Mọi người biết đấy, Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc điện đàm lần trước đã nhắc với tôi về vấn đề hạt nhân”.

Theo ông Trump, Mỹ là quốc gia có nhiều vũ khí hạt nhân nhất thế giới, tiếp đó là Nga và đứng thứ 3 là Trung Quốc. “Chúng ta đang nói đến việc giảm căng thẳng. Mỹ và Nga đã thảo luận về vấn đề này và tôi nghĩ có lẽ chúng ta sẽ thêm Trung Quốc vào nữa”, ông Trump nói thêm.

Tổng thống Mỹ có phát biểu trên trong bối cảnh Washington và Bắc Kinh thời gian qua đã căng thẳng về một số vấn đề thương mại song phương, nhất là đất hiếm.

Theo báo The Hill, vào cuối tháng này, Tổng thống Mỹ sẽ có chuyến công du Hàn Quốc và tham dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Dự kiến, ông Trump sẽ có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề sự kiện.

Trung Quốc đang đối phó với Mỹ ra sao trong thương chiến?

Trung Quốc tỏ ra kiên định trong tranh chấp thương mại với Mỹ, đồng thời tìm kiếm những đối tác mới.

Ông Trump lạc quan về thỏa thuận thương mại với Trung Quốc

Bất chấp những căng thẳng về vấn đề thuế và đất hiếm, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn bày tỏ hy vọng nước này sẽ đạt được thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.


***********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 24 tháng 10 -2025:

xxx

BieuTinh-My
**********

TIN TỔNG HỢP

RFI

(Reuters) - Tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam sắp công du Anh Quốc. Nhân chuyến đi của ông Tô Lâm tới Anh Quốc vào 29/10/2025, Luân Đôn và Hà Nội sẽ nâng cấp quan hệ ngoại giao lên thành đối tác chiến lược toàn diện. Thủ tướng Anh Keir Starmer sẽ tiếp ông Tô Lâm tại phủ thủ tướng để trao đổi các văn kiện hợp tác và ra tuyên bố chung. Tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam cũng sẽ thăm Đại học Oxford để ký các thỏa thuận về y tế và giáo dục.

(AFP) - Hơn 600 người trốn khỏi một trung tâm lừa đảo trực tuyến lớn ở Miến Điện và vượt biên sang Thái Lan, theo thông báo của một quan chức Thái Lan hôm nay, 23/10/2025. Trung tâm này, có tên là KK Park, nổi tiếng các vụ lừa đảo trực tuyến trên toàn thế giới. Hầu hết nhân viên là người nước ngoài và nhiều người bị cưỡng bức làm việc. Chính quyền quân sự Miến Điện, cùng với các lực lượng dân quân đồng minh, đã tiến hành chiến dịch càn quét tại trung tâm này và thu giữ các thiết bị liên quan. Nhiều người vẫn tiếp tục chạy trốn sang Thái Lan, nơi họ được chính quyền tiếp nhận. Các đường dây lừa đảo này nằm tại khu vực biên giới ít được kiểm soát, nơi xảy ra nội chiến kể từ cuộc đảo chính năm 2021.

(AFP) - Một trùm ma túy khét tiếng người Trung Quốc bị bắt ở Cuba, theo thông báo của nhà chức trách hôm qua, 22/10/2025. Zhi Dong Zhang đang bị Hoa Kỳ truy nã về tội rửa tiền và cung cấp fentanyl cho các băng đảng ma túy Mêhicô như Sinaloa và Jalisco Nueva Generacion. Trùm ma túy này đã trốn khỏi Mêhicô vào tháng 7 sau khi được cho tại ngoại có giám sát. Chính quyền Cuba sẽ quyết định liệu có dẫn độ đương sự về Mêhicô hay không.

(AFP) - Nhật Bản : Tân thủ tướng muốn tăng chi tiêu quân sự lên 2% GDP sớm hơn kế hoạch ban đầu 2 năm. Bà Sanae Takaichi ra quyết định này trong bối cảnh nước Nhật vẫn bị giới hạn bởi Hiến Pháp chủ hòa, nhưng hướng đến chính sách quốc phòng mạnh mẽ hơn dưới sự khuyến khích của Hoa Kỳ. Bà sẽ chính thức công bố kế hoạch này trong bài diễn văn đầu tiên trước Quốc Hội vào ngày mai, 24/10/2025. Ngoài ra, bà chú trọng vào việc kiểm soát lạm phát và xây dựng ngân sách có trách nhiệm, đồng thời đầu tư vào các lĩnh vực trọng điểm như trí tuệ nhân tạo và năng lượng.

Quảng cáo

(Yonhap) - Seoul tạm dừng các chuyến thăm ngoại giao đến Bàn Môn Điếm. Ngày 23/10/2025, nhiều quan chức chính phủ cho biết “từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11, bộ Thống Nhất Hàn Quốc sẽ không tổ chức bất kỳ chuyến thăm có hướng dẫn nào tới Bàn Môn Điếm”, khu phi quân sự ở biên giới hai miền Triều Tiên. Về cuộc gặp Kim Jong Un và Donald Trump, trả lời đài truyền hình Mỹ CNN ngày 22/10, tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho rằng “ít có khả năng” nhưng nếu có, Seoul “sẽ ủng hộ”. Trước thượng đỉnh APEC một tuần, Bình Nhưỡng đã bắn thử “hai tên lửa siêu thanh”, theo xác nhận ngày 22/10 của cơ quan thông tấn KCNA. Mỹ và Liên Hiệp Châu Âu đã lên án vụ thử này.

(RFI) - Đảng cực hữu Đức AfD bị cáo buộc làm gián điệp cho Nga. Nghi vấn được dân biểu đảng Xã hội-Dân chủ tại nghị viện bang Thuringe, nơi đảng cực hữu Đức rất mạnh, nêu lên khi đảng AfD liên tục đặt câu hỏi về tầm quan trọng của việc vận tải quân sự qua bang này hoặc phản ứng thế nào khi drone nước ngoài theo dõi các chuyến vận tải như vậy tại bang… Bộ trưởng Nội vụ của bang thậm chí nhắc đến “một danh sách câu hỏi được điện Kremlin đặt hàng”. Tại Quốc Hội liên bang, nhiều dân biểu cũng có những thắc mắc tương tự. Nhiều lãnh đạo của đảng cực hữu AfD được biết là có mối quan hệ chặt chẽ với Matxcơva.

(AFP) - Thụy Điển cam kết bán cho Ukraina 100 đến 150 chiến đấu cơ Gripen. Ý định thư được thủ tướng Ulf Kristersson ký với tổng thống Volodymyr Zelenky ngày 22/10/2025 sau khi ông thăm nhà máy Saab trong khuôn khổ chuyến công du Thụy Điển. Thủ tướng Thụy Điển khẳng định thỏa thuận sẽ giúp Ukraina “thành lập một lực lượng không quân mới, hùng mạnh”. Theo chuyên gia Franck Alexandre, chiến đấu cơ Gripen có chung đặc tính với chiến đấu cơ Rafale của Pháp.

(AFP) - Bị đồn trên mạng là đã mất, nữ diễn viên Pháp Brigitte Bardot trấn an “vẫn khỏe”. Thông điệp được biểu tượng của điện ảnh Pháp, hiện 91 tuổi, đăng trên mạng xã hội X tối 22/10/2025, với giải thích “tôi không biết kẻ ngốc nào tung tin thất thiệt như vậy” và khẳng định “tôi chưa định rút lui”. Nhiều người có ảnh hưởng đăng lại tin thất thiệt trên đã xóa tin khỏi tài khoản và xin lỗi bà Bardot.


*********

Tin tức thế giới 24-10: Ông Trump gặp ông Tập sáng 30-10; Ukraine nhận 1.000 thi thể binh sĩ từ Nga

KHÁNH QUỲNH

trump - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại Nhật Bản năm 2019 - Ảnh: REUTERS

Nhà Trắng xác nhận ông Trump sẽ gặp ông Tập vào tuần tới

Ngày 23-10, Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Donald Trump sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tuần tới trong khuôn khổ chuyến công du châu Á.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết ông Trump sẽ khởi hành đi Malaysia vào đêm 24-10, sau đó đến thăm Nhật Bản và Hàn Quốc.

"Vào sáng 30-10 theo giờ địa phương, Tổng thống Trump sẽ tham dự cuộc gặp song phương với Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, trước khi lên đường trở về Mỹ", bà Leavitt thông báo.

Bên cạnh đó, Tổng thống Trump dự kiến sẽ gặp Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim vào ngày 26-10, tân Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tại Tokyo vào ngày 28-10 và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại Busan vào ngày 29-10.

"Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra rất tốt đẹp, và tất cả mọi người sẽ rất hài lòng", ông Trump nói về cuộc gặp sắp tới với ông Tập hôm 23-10 (giờ Mỹ).

Ông Kim Jong Un: Mối quan hệ quân sự với Nga 'phát triển không ngừng'

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA ngày 24-10 dẫn lời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố tình hữu nghị quân sự giữa Triều Tiên và Nga sẽ "phát triển không ngừng".

"Những năm tháng kề vai sát cánh chiến đấu, mà sự đảm bảo cho việc phát triển lâu dài của tình hữu nghị song phương được vun đắp bằng những giọt máu quý giá, sẽ tiếp tục phát triển không ngừng", ông Kim tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh các thách thức bên ngoài không thể cản trở quan hệ giữa hai nước.

Tuyên bố trên được đưa ra trong lễ khởi công xây dựng đài tưởng niệm dành cho các binh sĩ Triều Tiên từng chiến đấu cùng quân đội Nga tại vùng Kursk (Nga).

Đây cũng là sự kiện vinh danh công khai mới nhất đối với các binh sĩ Triều Tiên đã hy sinh trong cuộc xung đột tại Ukraine, theo Hãng tin Reuters.

Theo ước tính của Ukraine và Hàn Quốc, Triều Tiên đã triển khai hơn 10.000 binh sĩ tham chiến tại Nga, đổi lấy sự hỗ trợ về kinh tế và công nghệ quân sự từ Matxcơva.

Tin tức thế giới 24-10: Ông Trump gặp ông Tập sáng 30-10; Ukraine nhận 1.000 thi thể binh sĩ từ Nga - Ảnh 3.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tham dự lễ khởi công xây dựng đài tưởng niệm cho các binh sĩ hy sinh tại Nga ngày 23-10 - Ảnh: REUTERS

Ông Putin cảnh báo sẽ đáp trả "áp đảo" nếu Ukraine dùng tên lửa Tomahawk

Ngày 23-10, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ tiếp tục "đối thoại" sau khi người đồng cấp Mỹ Donald Trump hoãn hội nghị thượng đỉnh.

"Đối thoại luôn tốt hơn đối đầu hay bất kỳ tranh chấp nào, đặc biệt là chiến tranh. Chúng tôi luôn ủng hộ việc duy trì đối thoại", Tổng thống Putin phát biểu với truyền thông.

Tuy nhiên nhà lãnh đạo Nga cảnh báo Matxcơva sẽ có phản ứng "rất mạnh, nếu không muốn nói là áp đảo" nếu Ukraine nhận được và sử dụng tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ hoặc những loại vũ khí tương tự để tấn công lãnh thổ Nga, theo Hãng tin AFP.

Ngoài ra, ông Putin khẳng định Nga sẽ không bao giờ khuất phục trước áp lực từ Mỹ hay bất kỳ thế lực nước ngoài nào khác.

Nga trao trả 1.000 thi thể binh sĩ cho Ukraine

trump - Ảnh 3.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại họp báo ngày 23-10 - Ảnh: REUTERS

Ngày 24-10, Ukraine thông báo Nga đã tiến hành trao trả 1.000 thi thể cho Ukraine. Phía Matxcơva cho hay đó là hài cốt của các binh sĩ Ukraine thiệt mạng trong lúc chiến đấu.

"Các hoạt động hồi hương đã diễn ra hôm nay. 1.000 thi thể, mà theo phía Nga nói là của các quân nhân Ukraine, đã được trao trả cho Ukraine", Cơ quan Điều phối tù binh chiến tranh Ukraine viết trên mạng xã hội.

Cơ quan này cho biết lực lượng thực thi pháp luật sẽ sớm bắt đầu quá trình xác định danh tính các hài cốt được hồi hương, đồng thời gửi lời cảm ơn Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế vì vai trò hỗ trợ trong hoạt động này.

Sau đó, phía Nga cũng xác nhận thông tin trên, đồng thời thông báo nước này đã nhận lại 31 thi thể từ phía Ukraine.

Ông Trump khẳng định Israel "sẽ không làm gì" với Bờ Tây

Ngày 23-10, Tổng thống Trump khẳng định Israel "sẽ không làm gì cả" tại Bờ Tây, sau khi các nhà lập pháp Israel thông qua các dự luật mở đường cho việc sáp nhập vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng này.

"Đừng lo lắng về Bờ Tây, Israel sẽ không làm gì ở đó ở đây cả", nhà lãnh đạo Mỹ trả lời khi được hỏi liệu ông có lo ngại về các cuộc bỏ phiếu trong Quốc hội Israel hay không.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Time công bố ngày 23-10, ông Trump khẳng định việc sáp nhập Bờ Tây sẽ không bao giờ diễn ra vì ông đã hứa với các nước Ả Rập, đồng thời nhấn mạnh Israel sẽ mất toàn bộ sự ủng hộ của Mỹ nếu điều này xảy ra.

Cùng ngày 23-10, Phó tổng thống Mỹ JD Vance khẳng định Bờ Tây sẽ không bị sáp nhập vì chính sách của Tổng thống Trump luôn luôn là Bờ Tây không bị sáp nhập.

Ông Trump hủy bỏ quyết định triển khai quân đội tới San Francisco

Ngày 23-10, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ rút lại quyết định điều quân đến San Francisco vào cuối tuần này để trấn áp tội phạm, sau khi Thị trưởng San Francisco Daniel Lurie đề nghị Tổng thống Mỹ cho ông một cơ hội để giải quyết tình hình.

"Chính phủ liên bang đã chuẩn bị triển khai lực lượng tới San Francisco, California vào thứ Bảy (25-10), nhưng tối qua một số người bạn của tôi sống trong khu vực này đã gọi điện để đề nghị tôi không tiến hành kế hoạch vì Thị trưởng Daniel Lurie đã cải thiện được tình hình.

Tôi đã nói chuyện với Thị trưởng Lurie tối qua. Ông ấy rất lịch sự đề nghị tôi cho ông ấy một cơ hội để xoay chuyển tình thế", ông chủ Nhà Trắng viết trên mạng xã hội Truth Social.

Trong tuyên bố ngày 23-10, Thị trưởng Lurie xác nhận đã nói chuyện với ông Trump, đồng thời khẳng định "San Francisco đang trên đà đi lên", theo Đài ABC News.

Lễ hội ánh sáng

Tin tức thế giới 24-10: Ông Trump gặp ông Tập sáng 30-10; Ukraine nhận 1.000 thi thể binh sĩ từ Nga - Ảnh 7.

Cô gái biểu diễn mallakhamb, một môn thể thao truyền thống của Ấn Độ, trong khi pháo hoa rực sáng trên bầu trời tại lễ hội Diwali - lễ hội ánh sáng của người theo đạo Hindu tại thành phố Mumbai, Ấn Độ ngày 23-10. Đây là một trong những lễ hội quan trọng và rực rỡ nhất của Ấn Độ - Ảnh: REUTERS


*********

Nhiều công ty dầu khí quốc doanh Trung Quốc ngừng mua dầu Nga

TRẦN PHƯƠNG

Các nguồn thương mại tiết lộ các công ty dầu mỏ nhà nước của Trung Quốc ngừng mua dầu từ Nga sau khi Mỹ trừng phạt hai công ty Rosneft và Lukoil của Matxcơva.

trung quốc - Ảnh 1.

Kho dầu tại cảng Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc - Ảnh: REUTERS

Ngày 23-10, Hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin thương mại cho biết bốn công ty dầu khí quốc gia Trung Quốc PetroChina, Sinopec, CNOOC và Zhenhua Oil sẽ ngừng mua dầu thô vận chuyển bằng đường biển của Nga.

Động thái này sẽ kéo dài ít nhất là trong ngắn hạn, do lo ngại về các lệnh trừng phạt của Mỹ. Bốn công ty này hiện chưa đưa ra bình luận.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa Rosneft và Lukoil vào danh sách trừng phạt hôm 22-10 đang làm đảo lộn cán cân thị trường. Theo quy định, mọi giao dịch với hai tập đoàn Nga phải chấm dứt trước ngày 21-11.

Theo các nguồn tin, Unipec, chi nhánh của Sinopec, đã ngừng mua dầu của Nga vào tuần trước sau khi Anh trừng phạt Rosneft và Lukoil, đồng thời bổ sung cả nhà máy lọc dầu Yulong của tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc vào danh sách đen vì nhập dầu Nga.

Trong khi đó, một số nhà máy lọc dầu độc lập có thể sẽ tạm dừng mua để đánh giá tác động của các lệnh trừng phạt nhưng vẫn sẽ tìm cách tiếp tục mua dầu của Nga.

Giới thương nhân cho biết Rosneft và Lukoil bán phần lớn dầu cho Trung Quốc thông qua các bên trung gian thay vì giao dịch trực tiếp với người mua.

Trung Quốc cũng nhập khẩu khoảng 900.000 thùng dầu mỗi ngày của Nga qua đường ống, tất cả đều được chuyển đến PetroChina, một công ty mà một số thương nhân cho rằng có khả năng ít bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các nhà máy lọc dầu ở Ấn Độ, khách hàng mua dầu thô vận chuyển bằng đường biển lớn nhất của Nga, chuẩn bị cắt giảm mạnh lượng dầu thô nhập khẩu từ Matxcơva để tuân thủ các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Nhu cầu dầu mỏ giảm mạnh từ 2 khách hàng lớn nhất sẽ gây áp lực lên doanh thu dầu mỏ của Nga và buộc các nhà nhập khẩu hàng đầu thế giới phải tìm kiếm nguồn cung thay thế.

Ấn Độ và Trung Quốc dự kiến sẽ chuyển sang các nguồn cung khác. Điều này có thể đẩy giá dầu không bị trừng phạt từ Trung Đông, châu Phi và Mỹ Latin lên cao.


*********

Phó tổng thống Mỹ bật lại giới chính trị gia Israel chuyện sáp nhập Bờ Tây

TRẦN PHƯƠNG

Phó tổng thống Mỹ JD Vance nói cảm thấy bị sỉ nhục khi Israel thúc đẩy dự luật sáp nhập Bờ Tây, khẳng định chính sách của ông Trump không cho phép điều này.

Israel - Ảnh 1.

Binh sĩ Israel triển khai tại Bờ Tây ngày 23-10 - Ảnh: REUTERS

Ngày 23-10, Phó tổng thống Mỹ JD Vance khẳng định Tổng thống Donald Trump sẽ phản đối việc Israel sáp nhập Bờ Tây và điều đó sẽ không xảy ra.

Tuyên bố đưa ra sau khi các nhà lập pháp Israel hôm 22-10 thông qua dự luật áp dụng luật pháp Israel cho Bờ Tây, đồng nghĩa với việc sáp nhập vùng lãnh thổ này.

"Nếu đó là một chiêu trò chính trị, thì đó là một chiêu trò rất ngu ngốc, và cá nhân tôi cảm thấy bị xúc phạm. Bờ Tây sẽ không bị Israel sáp nhập. Chính sách của Tổng thống Trump là Bờ Tây sẽ không bị sáp nhập. Đây sẽ luôn là chính sách của chúng tôi", Hãng tin Reuters dẫn lời ông Vance nói sau khi vừa kết thúc chuyến thăm Israel.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng cảnh báo rằng các bước tiến tới việc sáp nhập Bờ Tây, vùng lãnh thổ mà Israel đã chiếm trong cuộc chiến Trung Đông năm 1967, có thể gây nguy hiểm cho kế hoạch chấm dứt chiến tranh Gaza của ông Trump. 

Ông Rubio vừa đến Israel trong ngày 23-10, tiếp nối một loạt chuyến thăm của các quan chức Mỹ nhằm thúc đẩy kế hoạch của Tổng thống Mỹ.

Washington đã nhiều lần nhấn mạnh rằng việc sáp nhập nào vào Bờ Tây là lằn ranh đỏ mà Tel Aviv không thể bước qua.

"Tôi sẽ không cho phép Israel sáp nhập Bờ Tây. Điều đó sẽ không xảy ra", ông Trump từng tuyên bố hồi tháng trước.

Mặc dù dự luật vẫn cần nhiều vòng phê chuẩn để trở thành luật, nhưng việc thông qua sơ bộ đã khiến Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bối rối. Ông Netanyahu trước đó đã thúc giục các nhà lập pháp trì hoãn việc trình dự luật trong chuyến thăm của ông Vance.

Nhà lãnh đạo Israel đổ lỗi cuộc bỏ phiếu cho phe đối lập, gọi đây là "hành động khiêu khích chính trị có chủ đích" nhằm gieo rắc chia rẽ với Washington.

Israel và Hamas đến nay đều khẳng định cam kết đối với lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian. Cho đến nay, hai bên đã thực hiện việc thả các con tin bị Hamas giam giữ ở Gaza cũng như các tù nhân Palestine do Israel giam giữ, trao trả thi thể của một số con tin đã chết và việc rút quân một phần của Israel.

Tuy nhiên, hai bên vẫn cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 10-10.

Thỏa thuận ngừng bắn phải đối mặt với thử thách khó khăn nhất vào cuối tuần trước, khi lực lượng Israel tiến hành các cuộc không kích vào Gaza khiến ít nhất 45 người Palestine thiệt mạng.


*********

Hơn 600 người trốn khỏi trung tâm lừa đảo Myanmar, vượt biên sang Thái Lan

CÔNG KHẢI

Ngày 23-10, hơn 600 người đã trốn khỏi một trong những trung tâm lừa đảo khét tiếng nhất ở Myanmar và vượt biên sang Thái Lan, một quan chức tỉnh của Thái Lan cho biết.

lừa đảo - Ảnh 1.

Khu phức hợp lừa đảo KK Park ở thị trấn Myawaddy, miền đông Myanmar, nhìn từ huyện Mae Sot thuộc tỉnh biên giới Tak của Thái Lan - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, sáng 23-10, giới chức tỉnh Tak (Thái Lan) giáp biên giới Myanmar cho biết hơn 600 người từ một trung tâm lừa đảo khét tiếng ở Myanmar đã vượt sông Moei sang Thái Lan, sau khi quân đội Myanmar mở chiến dịch trấn áp quy mô lớn.

Theo phó tỉnh trưởng Tak, ông Sawanit Suriyakul Na Ayutthaya, tính đến sáng 23-10, tổng cộng 677 người đã chạy khỏi khu phức hợp “KK Park” ở Myanmar và được cảnh sát xuất nhập cảnh phối hợp quân đội Thái Lan hỗ trợ theo quy trình nhân đạo.

Ông cho biết những người này sẽ được sàng lọc để xác định liệu họ có phải là nạn nhân của nạn buôn người hay không; nếu không, họ có thể bị truy tố vì vượt biên trái phép.

Hãng tin nhà nước Indonesia Antara cũng đưa tin khoảng 20 công dân Indonesia đã "vượt sông Moei thành công vào lãnh thổ Thái Lan" tính đến tối 22-10, theo Đại sứ quán Indonesia tại Yangon (Myanmar).

Ngoài ra, cũng trong ngày 23-10, giới chức Campuchia cho biết họ đã bắt giữ thêm 57 người Hàn Quốc cùng 29 công dân Trung Quốc bị tình nghi tham gia lừa đảo mạng trong một chiến dịch của cảnh sát tại thủ đô Phnom Penh.

Theo AFP, các trung tâm lừa đảo trực tuyến chuyên dụ dỗ, lừa tình và lừa đảo tài chính đã mọc lên dày đặc dọc biên giới Myanmar trong bối cảnh nội chiến leo thang kể từ cuộc đảo chính năm 2021.

Các chuyên gia cho biết trong khi một số lao động bị lừa và bị cưỡng ép đưa vào các khu phức hợp kiên cố này, nhiều người khác lại tự nguyện tìm đến vì hy vọng kiếm được thu nhập cao hơn từ ngành công nghiệp phi pháp trị giá hàng tỉ USD.

Từ tháng 2 đến nay, khoảng 7.000 lao động đã được hồi hương sau chiến dịch trấn áp rầm rộ cùng lệnh phong tỏa Internet xuyên biên giới của Thái Lan.

Tuy vậy, điều tra mới của AFP cho thấy các khu phức hợp lừa đảo vẫn âm thầm mở rộng nhanh chóng, thậm chí lắp đặt hàng loạt thiết bị thu tín hiệu dịch vụ Internet Starlink để kết nối các trung tâm này với mạng vệ tinh thuộc sở hữu của tỉ phú Elon Musk.

Giới chức tỉnh Tak cảnh báo có thể còn nhiều nhóm người khác từ Myanmar - gồm “các công dân nước ngoài” - sẽ tiếp tục bỏ trốn sang Thái Lan trong thời gian tới.


************

Tổng thống Venezuela nhắc tới 5.000 tên lửa Nga khi cảnh báo Mỹ

Minh Thu

Theo hãng tin CNN, ông Maduro hôm 22/10 nhấn mạnh, Venezuela có 5.000 tên lửa phòng không Igla-S do Nga sản xuất và được đặt tại "các vị trí phòng không quan trọng". 

Tuyên bố của ông Maduro được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây cho biết, ông đang cân nhắc tiến hành hoạt động quân sự của Washington bên trong lãnh thổ Venezuela như một phần của chiến dịch chống nạn buôn bán ma túy. 

cang thang my venezuela.jpg
Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro. Ảnh: Bloomberg

"Bất kỳ lực lượng quân sự nào trên thế giới đều biết về sức mạnh của Igla-S và Venezuela có không dưới 5.000 tên lửa", ông Maduro nói. 

Igla-S là hệ thống tên lửa tầm ngắn, bay tầm thấp của Nga tương tự như tên lửa Stinger của Mỹ. Chúng có thể bắn hạ các mục tiêu trên không như tên lửa hành trình, máy bay không người lái (UAV), trực thăng và các máy bay di chuyển thấp.

Theo ông Maduro, tên lửa Igla-S đủ nhẹ để một người lính có thể mang theo và chúng được triển khai "ở những ngọn núi cuối cùng, những thị trấn cuối cùng và những thành phố cuối cùng trên lãnh thổ Venezuela".

Theo Rosoboronexport, công ty của Nga xuất khẩu hệ thống Igla-S, tên lửa này có tầm bắn 6.000m và có thể tấn công mục tiêu ở độ cao tối đa 3.500m.

CNN cho hay, hiện chưa thể xác minh con số 5.000 tên lửa Igla-S mà Tổng thống Maduro nhắc đến có phải sự thật hay không. Song, theo Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS), Igla-S là một phần quan trọng trong kho vũ khí của Venezuela.

Mỹ đã triển khai 4.500 lính thủy đánh bộ và thủy thủ đến vùng biển Caribe để tăng cường hoạt động chống lại các băng đảng ma túy, đồng thời thể hiện sức mạnh quân sự. Ngoài ra, Mỹ đã thực hiện một số vụ tấn công nhằm vào các tàu thuyền bị cáo buộc buôn bán ma túy ở ngoài khơi bờ biển Caribe. 

Hôm 15/10, Tổng thống Trump xác nhận, ông đã cho phép Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) hoạt động bí mật trên lãnh thổ Venezuela. Tuy nhiên, ông Trump từ chối trả lời câu hỏi liệu CIA có được phép "hạ bệ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro" hay không.

Tổng thống Venezuela Maduro đã phủ nhận mọi cáo buộc của chính quyền Trump rằng ông tham gia điều hành các băng đảng "khủng bố ma túy" cũng như tuồn cocaine và fentanyl vào nước Mỹ. Theo ông Maduro, Mỹ đang tìm cách lật đổ mình. Nhà lãnh đạo Venezuela đồng thời khẳng định, quân đội nước này đã sẵn sàng đối mặt với một cuộc tấn công tiềm tàng.

Căng thẳng tăng nhiệt, Mỹ và Venezuela huy động lượng lớn binh lính, vũ khí

Trong khi Mỹ tăng cường hoạt động quân sự trên vùng biển Caribe, Venezuela cũng có động thái tương tự như tiến hành các cuộc tập trận mới và huy động "hàng triệu" quân dự bị.


***********

Ukraine trình làng vũ khí mới tham gia tấn công cầu Crưm

Minh Thu

Theo tờ Kyiv Independent, hôm 22/10, SBU đã tiết lộ 2 phiên bản mới của USV Sea Baby. Trong đó, phiên bản đầu tiên được trang bị tháp súng máy có hệ thống ngắm tự động và phiên bản thứ 2 mang theo hệ thống tên lửa phóng loạt Grad.

Các USV được nâng cấp có thể di chuyển hơn 1.500km, mang theo 2.000kg thiết bị và được trang bị động cơ mạnh hơn cùng hệ thống dẫn đường hiện đại.

SBU xác nhận, các lực lượng Kiev đã sử dụng 2 phiên bản mới của USV Sea Baby trong "các nhiệm vụ thành công" ở Biển Đen, đặc biệt là vụ tấn công vào cầu Crưm hôm 3/6. Đây là cuộc tấn công thứ 3 nhằm vào cây cầu này kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào năm 2022.

Video: Kyiv Independent

Trong quá trình làm nhiệm vụ, các USV Sea Baby đã đưa chất nổ tới gần mục tiêu, sau đó phá hủy các trụ đỡ của cây cầu dưới nước.

“Các USV Ukraine đã thay đổi cán cân sức mạnh ở Biển Đen và chứng minh được hiệu quả của chúng. Thế hệ mới của USV Sea Baby thậm chí còn hoạt động hiệu quả hơn. Do đó, công việc quét sạch hạm đội Nga khỏi Biển Đen sẽ còn tiếp diễn. Đối phương sẽ cảm nhận được toàn bộ sức mạnh từ quá trình phát triển công nghệ của chúng tôi", Giám đốc SBU Vasyl Malyuk nhấn mạnh.

Kể từ khi ra mắt hạm đội USV chuyên dụng đầu tiên trên thế giới vào tháng 9/2022, Ukraine đã đẩy mạnh việc sử dụng các hệ thống này để đánh chìm gần 10 tàu Nga.

Sau hàng loạt vụ tập kích của Ukraine làm tê liệt phần lớn Hạm đội Biển Đen của Nga, Moscow cũng đã chuyển sang sử dụng USV nhằm tái thiết sự hiện diện và thích nghi với một giai đoạn mới trong cuộc đối đầu hàng hải.

Theo tờ Izvestia, vào tháng 5, Hải quân Nga đã bắt đầu thành lập các trung đoàn chuyên biệt để tích hợp USV và các phương tiện dưới nước vào toàn bộ đội tàu. Động thái này cho thấy sự quyết tâm của Nga trong việc hiện đại hóa năng lực hải quân. 

Ukraine điều động binh sĩ tới Anh và Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ra lệnh triển khai quân đội nước này đến Thổ Nhĩ Kỳ và Anh để vận hành các tàu hải quân của Kiev đang đồn trú tại 2 quốc gia này.

Mỹ tỏ rõ quan điểm về việc Ukraine dùng tên lửa tầm xa tấn công Nga

Tổng thống Donald Trump cho biết, Mỹ không kiểm soát Ukraine làm gì với tên lửa mà nước này nhận được từ các quốc gia khác, gồm cả việc tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga.


***********

Ông Trump dự đoán về các thỏa thuận tiềm năng với Chủ tịch Trung Quốc

Tuấn Trần

Trả lời các phóng viên hôm 22/10 tại phòng Bầu Dục ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dự đoán về những thỏa thuận tiềm năng mà Mỹ và Trung Quốc có thể đạt được xoay quanh các vấn đề như nông nghiệp và hạt nhân.

Trump 111.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 22/10. Ảnh: Nhà Trắng

Nhà lãnh đạo Mỹ chia sẻ: “Tôi nghĩ, chúng tôi (Mỹ và Trung Quốc) sẽ đạt được thỏa thuận về mọi thứ. Tôi cho rằng chúng tôi có thể đạt thỏa thuận về đậu nành và những người nông dân. Tôi nghĩ, chúng tôi thậm chí có thể đạt được thỏa thuận hạt nhân. Mọi người biết đấy, Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc điện đàm lần trước đã nhắc với tôi về vấn đề hạt nhân”.

Theo ông Trump, Mỹ là quốc gia có nhiều vũ khí hạt nhân nhất thế giới, tiếp đó là Nga và đứng thứ 3 là Trung Quốc. “Chúng ta đang nói đến việc giảm căng thẳng. Mỹ và Nga đã thảo luận về vấn đề này và tôi nghĩ có lẽ chúng ta sẽ thêm Trung Quốc vào nữa”, ông Trump nói thêm.

Tổng thống Mỹ có phát biểu trên trong bối cảnh Washington và Bắc Kinh thời gian qua đã căng thẳng về một số vấn đề thương mại song phương, nhất là đất hiếm.

Theo báo The Hill, vào cuối tháng này, Tổng thống Mỹ sẽ có chuyến công du Hàn Quốc và tham dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Dự kiến, ông Trump sẽ có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề sự kiện.

Trung Quốc đang đối phó với Mỹ ra sao trong thương chiến?

Trung Quốc tỏ ra kiên định trong tranh chấp thương mại với Mỹ, đồng thời tìm kiếm những đối tác mới.

Ông Trump lạc quan về thỏa thuận thương mại với Trung Quốc

Bất chấp những căng thẳng về vấn đề thuế và đất hiếm, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn bày tỏ hy vọng nước này sẽ đạt được thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.


***********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm