(AFP) - Philippines treo thưởng 50 triệu peso truy bắt Thượng nghị sĩ Dela Rosa. Chính phủ Philippines hôm 23/10/2026 treo thưởng để truy bắt Thượng nghị sĩ Ronald « Bato » Dela Rosa, cựu giám đốc cảnh sát và là người thực thi hàng đầu trong chiến dịch chống ma túy đẫm máu của cựu tổng thống Rodrigo Duterte, người đã bị Tòa án Hình sự Quốc tế bắt giữ từ gần một năm nay. Cảnh sát cho rằng ông Dela Rosa có thể được « một nhóm vũ trang hoặc nhóm ủng hộ » bảo vệ, và một lực lượng đặc nhiệm đã được lập để truy tìm, bàn giao ông cho ICC. Động thái diễn ra chỉ hơn một tháng trước phiên xét xử ông Duterte ngày 30/11 với các tội danh chống lại loài người là giết người và âm mưu giết người.
(AFP) - Tây Tạng : Động đất mạnh 7 độ richter làm ít nhất 16 người chết, 32 người bị thương trong trận động đất mạnh 7 độ tại Tây Tạng (Trung Quốc).Tân Hoa Xã dẫn lời giới chức địa phương đưa tin sáng nay 23/10/2026. Hơn 300 ngôi nhà bị sập trong trận động đất xảy ra lúc 22h33 tối thứ Năm theo giờ địa phương (14h33 GMT). Tâm chấn nằm trong khu vực miền núi, cách thành phố Nagchu khoảng 190 km về phía đông-đông bắc và cách Lhasa 390 km về phía đông bắc, thuộc xã Maru, huyện Baqen. Động đất thường xuyên xảy ra ở khu vực này. Hồi tháng 1/2025, ít nhất 126 người chết trong trận động đất mạnh 6,8 độ tại huyện Tingri, Tây Tạng, gần biên giới Trung Quốc - Nepal.
(AFP) - Úc trừng phạt hai cá nhân và hai thực thể Bắc Triều Tiên liên quan đến tội phạm mạng. Ngày 23/10/2026, Úc thông báo trừng phạt đối với hai cá nhân và hai thực thể Bắc Triều Tiên bị cáo buộc tham gia các hoạt động tội phạm mạng nhằm tạo nguồn thu phục vụ chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng. Theo Văn phòng ngoại trưởng Úc Penny Wong, hai cá nhân bị Úc trừng phạt là Yu Pu Ung và Sim Hyon Sup, hai thực thể bị trừng phạt là Korea Mangyondae Computer Technology Company và Chinyong Information Technology Cooperation Company hoạt động tại thành phố Thẩm Dương và Đan Đông, Trung Quốc. Biện pháp được áp dụng là trừng phạt tài chính và cấm nhập cảnh hoặc lưu trú tại Úc đối với hai cá nhân nói trên.
(AFP) - Bầu cử tổng thống Brazil trước thềm vòng 2 : Tổng thống cánh tả Lula da Silva và đối thủ bảo thủ Flavio Bolsonaro sẽ tranh luận trên truyền hình hôm nay, 23/10/2026, trước thềm vòng hai bầu cử tổng thống ngày 25/10. Sau khi thất bại ở vòng một với 45% phiếu, so với 47% của ông Bolsonaro, ông Lula đang thu hẹp khoảng cách. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò đều cho thấy hai ứng viên bám đuổi sít sao. Hai ứng viên cùng đạt 50% ý định bỏ phiếu, theo thăm dò Datafolha công bố ngày 22/10, ba ngày trước vòng hai bầu cử.
Quảng cáo
(AFP) - Achentina : Vụ xét xử trách nhiệm liên quan đến cái chết của Maradona . Tòa án Achentina ngày 22/10/2026 thông báo sẽ tuyên án vào ngày 22/12 tới đối với bảy nhân viên y tế bị cáo buộc sơ suất trong quá trình chăm sóc huyền thoại bóng đá Diego Maradona, qua đời năm 2020 ở tuổi 60. Công tố Achentina đề nghị mức án từ 4 đến 12 năm tù đối với sáu trong bảy nhân viên y tế bị cáo buộc sơ suất dẫn đến cái chết của huyền thoại bóng đá Diego Maradona năm 2020. Maradona qua đời tại nhà riêng sau ca phẫu thuật não, trong khi trách nhiệm của êkíp y tế vẫn là trọng tâm của vụ án.
(AFP) - Bầu chủ tịch FIFA : Cuối cùng châu Á ủng hộ Infantino. Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) ngày 23/10 tuyên bố ủng hộ Gianni Infantino tái ứng cử chủ tịch FIFA tại một cuộc họp bất thường tại Tokyo. Chủ tịch AFC, Sheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa, khẳng định bóng đá cần đoàn kết và hướng tới tương lai. Ông Infantino, 56 tuổi, hiện là ứng viên duy nhất được công bố cho cuộc bầu cử dự kiến vào tháng 03/2027 tới, nhằm giành nhiệm kỳ thứ tư. Hạn chót nộp hồ sơ ứng cử là ngày 18/11.
(AFP) - Đan Mạch chính thức thông báo mua tên lửa tầm xa do Na Uy và Mỹ sản xuất, một năm sau khi tuyên bố ý định mua các loại vũ khí chính xác tầm xa nhằm đối phó với mối đe dọa từ Nga. Theo thông báo hôm nay 23/10/2026 của bộ trưởng Quốc Phòng, Jeppe Bruus, mục đích là trang bị năng lực quân sự mới, nhằm tăng cường khả năng răn đe của Đan Mach cũng như năng lực răn đe tập thể của NATO.
(AFP) - Ngoại trưởng 7 nước châu Âu và Trung Đông họp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận về những vấn đề an ninh lớn trong khu vực. Theo thông tin được một nguồn tin ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp hôm 22/10/2026, trong cuộc họp diễn ra hôm nay 23/10, ngoại trưởng Pháp, Anh, Đức, cùng với Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út, Pakistan và Ai Cập, tập trung thảo luận trước hết về « vấn đề Palestine, tình hình tại eo biển Hormuz, những diễn biến liên quan đến Yemen và các nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho cuộc chiến tranh Nga - Ukraina ».
(AFP) - Ấn Độ triển khai các biện pháp thường niên nhằm chống ô nhiễm không khí tại New Delhi, một trong những thủ đô ô nhiễm nhất thế giới. Sáng 22/10/2026, mức ô nhiễm cao gấp khoảng 15 lần giới hạn cho phép. Trong số những nguồn gây ô nhiễm chính có các nhà máy điện than, hoạt động giao thông đường bộ, các công trường xây dựng và việc đốt gốc rạ ở ngoại ô. Các biện pháp hạn chế mới sẽ có hiệu lực từ ngày 01/11, trong đó có việc tăng gấp đôi phí đỗ xe và áp dụng hình thức làm việc từ xa đối với nhân viên hành chính. Hoạt động xây dựng và phá dỡ công trình cũng sẽ bị cấm từ 10/12/2026 đến 20/01/2027.
(Le Monde) - Với hơn 50.000 ca tử vong liên quan đến nắng nóng, trong đó 2/3 được cho là do biến đổi khí hậu, mùa hè năm 2026 là mùa hè gây chết người nhiều nhất tại các đô thị châu Âu. Đây là những kết quả chính của một nghiên cứu chưa từng có, được công bố hôm nay 23/10/2026, trên tạp chí Nature Health, và do các nhà nghiên cứu thuộc Imperial College London và Trường Vệ sinh và Y học Nhiệt đới London School of Hygiene & Tropical Medicine thực hiện. Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu tại 854 vùng tập trung dân cư, thuộc 30 nước, trong đó có 27 thành viên Liên Âu, cũng như Anh Quốc, Na Uy và Thụy Sĩ. Các vùng được khảo sát chiếm 40% tổng dân số của mỗi quốc gia và vùng lãnh thổ.
(AFP) - Các cuộc biểu tình đã diễn ra trên khắp Ba Lan hôm 22/10/2026 nhằm yêu cầu tự do hóa luật phá thai. Quốc Hội Ba Lan đã thông qua 2 dự luật nhằm nới lỏng luật phá thai, vốn thuộc hàng nghiêm ngặt nhất châu Âu, tuy nhiên, các tổ chức nữ quyền cho rằng những thay đổi trên vẫn chưa đủ. Các cải cách này nhiều khả năng cũng sẽ bị tổng thống theo đường lối dân tộc chủ nghĩa phủ quyết. Hiện tại, phá thai ở Ba Lan chỉ được phép trong trường hợp thai kỳ là hệ quả của một hành vi phạm tội, ví dụ hiếp dâm hoặc quan hệ loạn luân, hoặc nếu việc mang thai đe dọa đến tính mạng hay sức khỏe của người mẹ.
(AFP) - Mỹ : Một thẩm phán yêu cầu tổng thống D.Trump ra làm chứng trước ngày 11/12/2026 trong vụ kiện phỉ báng mà ông đệ trình lên tòa chống lại tổ hợp truyền thông BBC của Anh. Thẩm phán Enjoliqué Lett tại Miami đã chấp thuận yêu cầu của các luật sư của đài BBC. Họ cáo buộc tổng thống Mỹ nhiều tháng qua tìm cách né tránh yêu cầu lấy lời khai trực tiếp để phục vụ phiên tòa dự kiến diễn ra vào tháng 02/2027. Tổng thống Mỹ đã khởi kiện BBC hồi tháng 12, với cáo buộc phỉ báng và vi phạm luật về hoạt động thương mại. Ông yêu cầu bồi thường tổng cộng 10 tỷ đô la. Sau khi lịch lấy lời khai vào ngày 16/10 bị hủy, các luật sư của tổng thống Mỹ tuyên bố ông sẽ không thể tham gia trước tháng 01/2027.
(AFP) - Một nhà văn Nam Phi xuất bản gần 400 cuốn sách nhờ AI, nhưng chịu nhiều chỉ trích và đe dọa trên mạng xã hội. Có 14 năm kinh nghiệm trong ngành xuất bản, nhà văn người Nam Phi, trước khi ra lệnh cho AI viết, tác giả xác định ý tưởng về cốt truyện, phong cách, xây dựng các nhân vật với những mô tả chi tiết, lập danh sách các chương kèm tóm tắt nội dung từng chương. Các tác phẩm sau đó cũng được một biên tập viên rà soát và chỉnh sửa. Theo ước tính của tác giả, bà đã bán được hơn một triệu cuốn sách dưới dạng sách điện tử, sách in và sách nói, thu về hơn một triệu đô la trong năm nay.
(AFP) - Pháp : Bức tranh khổ lớn mang tên Iris (Hoa Diên Vĩ), do họa sĩ Claude Monet vẽ vào cuối đời, đã được bán đấu giá với giá 50 triệu euro, bao gồm phí đấu giá, tại Paris, hôm qua 22/10/2026.Tác phẩm của họa sĩ bậc thầy của trường phái ấn tượng lần đầu tiên được giới thiệu trước công chúng và là tác phẩm nghệ thuật có giá bán đấu giá cao nhất từ trước đến nay tại Pháp, theo nhà đấu giá Sotheby’s. Trước phiên đấu giá, bức tranh được định giá 22 - 30 triệu euro, cũng là mức ước tính cao nhất từ trước đến nay đối với một bức tranh được đưa ra đấu giá tại Pháp.
(AFP) - Pháp: Xả súng làm 1 người chết, ít nhất 4 người bị thương. Một người đã nổ súng trên đường phố tại Trappes và La Verrière, thuộc tỉnh Yvelines phía tây Paris, vào sáng hôm nay 23/10/2026 , khiến 1 người thiệt mạng và ít nhất 4 người bị thương, theo nguồn tin cảnh sát. Thủ tướng Sébastien Lecornu cho biết trên X nghi phạm đã bị bắt. Viện công tố chống khủng bố quốc gia (PNAT) xác nhận đang theo dõi vụ việc. Thị trưởng Trappes, Ali Rabeh, nói với kênh truyền hình BFMTV, rằng nghi phạm bắn từ trong xe ô tô, “có vẻ bắn bừa bãi và dường như muốn gây ra một vụ thảm sát”. Theo ông, nghi phạm sống ở một thị trấn lân cận, hiện chưa có thông tin về động cơ.
********
Ông Trump muốn 'được ghi nhận' vì dòng chảy dầu ở eo biển Hormuz
Tổng thống Trump cho biết đang cân nhắc phương án kết thúc chiến sự với Iran, đồng thời kỳ vọng "được ghi nhận" vì tình hình vận chuyển dầu ở eo biển Hormuz.
Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: AFP
Ngày 23-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ có thể nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến với Iran, nhưng cũng đặt câu hỏi liệu Washington nên tìm kiếm một sự kết thúc chóng vánh hay để cuộc xung đột dần dần hạ nhiệt.
"Chúng ta có thể kết thúc nó rất nhanh. Vấn đề là chúng ta muốn chấm dứt hoàn toàn hay cứ để nó tự lụi tàn?" - Hãng Reuters dẫn lời ông Trump.
Trao đổi với báo giới, ông Trump khẳng định dầu mỏ hiện vẫn đang được lưu thông qua eo biển Hormuz.
"Chúng ta đang đạt được mọi thứ mình muốn" - ông nhấn mạnh.
Theo Kênh Al Jazeera, người đứng đầu Nhà Trắng tuyên bố tuyến hàng hải chiến lược này “hoàn toàn thuộc về chúng tôi và chúng tôi sẽ tiếp tục giữ quyền kiểm soát”.
Ông Trump ca ngợi Hải quân Mỹ đã làm “rất tốt” trong việc hỗ trợ bảo đảm hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz.
Dẫn một báo cáo gần đây của tờ Wall Street Journal, nhà lãnh đạo Mỹ nói lượng dầu được vận chuyển qua eo biển hiện nay còn nhiều hơn trước khi chiến sự nổ ra.
“Tôi hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ được ghi nhận” - ông Trump nói.
Cùng ngày, Thị trưởng Tehran Alireza Zakani cho biết Iran sẽ không nối lại đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington thực hiện các cam kết theo Bản ghi nhớ Islamabad, được ký ngày 17-6.
“Chiến lược của giới lãnh đạo là chừng nào Mỹ chưa thực hiện các cam kết trong bản ghi nhớ, con đường đàm phán vẫn chưa rộng mở” - ông Zakani tuyên bố.
Theo Thị trưởng Tehran, Mỹ trước hết phải thực hiện những nội dung đã thống nhất. Ông cho rằng Washington có thói quen đối đầu với Iran, đưa ra các cam kết nhưng không thực hiện.
Bản ghi nhớ Islamabad được ký kết sau các cuộc đàm phán tại Pakistan hồi tháng 6, khi đó tạo hy vọng về khả năng chấm dứt chiến tranh lâu dài.
Tuy nhiên, tuyên bố mới nhất từ phía Iran cho thấy việc nối lại đối thoại vẫn phụ thuộc vào cách hai bên thực hiện những cam kết đã thống nhất.
******
Tất cả sân bay ở Moscow đóng cửa do nguy cơ bị tấn công
Hoài Linh
3–4 minutes
Cả 4 sân bay quốc tế tại thủ đô Moscow của Nga đã tạm dừng các chuyến bay do nguy cơ bị máy bay không người lái (UAV) tấn công. Hành khách tại các nhà ga sân bay Sheremetyevo được sơ tán sau khi có cảnh báo không kích.
Cả 4 sân bay ở Moscow đều dừng các chuyến bay do nguy cơ bị UAV tấn công. Ảnh: RT
Theo đài RT, Cơ quan Vận tải hàng không Liên bang Nga hôm nay (23/10) thông báo các sân bay Sheremetyevo, Domodedovo, Vnukovo và Zhukovsky ở Moscow đã tạm dừng toàn bộ chuyến bay đến và đi.
Sân bay Sheremetyevo xác nhận hoạt động sơ tán đang diễn ra. Nhân viên sân bay hỗ trợ hành khách di chuyển đến nơi trú ẩn, gồm cả hướng dẫn mọi người rời khỏi máy bay. Quyền tiếp cận các khu vực khởi hành có kiểm soát an ninh tại tất cả nhà ga cũng tạm thời bị hạn chế.
Việc đóng cửa ảnh hưởng đến cả 4 sân bay quốc tế ở thủ đô Nga. Trong một ngày thông thường, các sân bay này phục vụ tổng cộng khoảng 200.000 hành khách và hơn 1.000 lượt máy bay cất và hạ cánh.
Sheremetyevo, nằm ở phía tây bắc Moscow, là sân bay bận rộn nhất Nga và là trung tâm hoạt động chính của hãng hàng không Aeroflot. Sân bay phục vụ khoảng 111.000 hành khách mỗi ngày, với các chuyến bay đến nhiều địa điểm trên khắp Nga cũng như châu Á, Trung Đông và những khu vực khác.
Sân bay Domodedovo, nằm ở phía đông nam thủ đô, phục vụ khoảng 39.000 hành khách mỗi ngày, trong khi sân bay Vnukovo ở phía tây nam Moscow đón khoảng 49.000 hành khách mỗi ngày. Cả hai sân bay đều khai thác các chuyến bay nội địa và quốc tế, trong đó có những đường bay đến Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Á và Trung Đông.
Zhukovsky là sân bay nhỏ nhất trong số 4 sân bay, nằm ở phía đông nam Moscow, gần thành phố cùng tên. Sân bay phục vụ khoảng 4.000 hành khách mỗi ngày, chủ yếu trên các đường bay kết nối Nga với những quốc gia láng giềng và các điểm đến quốc tế khác.
Các sân bay khuyến cáo hành khách theo dõi những thông báo chính thức và trực tiếp kiểm tra thông tin chuyến bay với hãng hàng không, do lịch trình vẫn có thể thay đổi.
Theo số liệu của Cơ quan Vận tải hàng không Liên bang Nga, 3 sân bay lớn nhất Moscow gồm Sheremetyevo, Domodedovo và Vnukovo đã phục vụ tổng cộng 40,4 triệu lượt hành khách trong 7 tháng đầu năm 2026, giảm 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo giới chức Nga, lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 155 UAV Ukraine trên bầu trời Moscow và khu vực lân cận trong đêm.
**********
Nga tuyên bố đàm phán 3 bên về Ukraine diễn ra vào nửa đầu tháng 11
Điện Kremlin cho biết các cuộc hòa đàm 3 bên mới về Ukraine dự kiến sẽ diễn ra tại Abu Dhabi, thủ đô Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) trong nửa đầu tháng 11.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS
Hãng thông tấn Anadolu dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên tại cuộc họp báo hôm nay (23/10): “Các cuộc đàm phán dự kiến được tổ chức tại Abu Dhabi trong nửa đầu tháng 11 và nội dung thảo luận sẽ tập trung vào việc bảo đảm an ninh cho Nga và Ukraine sau khi hai nước đạt được hòa bình".
Ông Peskov mô tả đây là vấn đề then chốt để đạt được một giải pháp hòa bình, đồng thời cho rằng sẽ “không thể” có một giải pháp toàn diện nếu thiếu nội dung này.
Trước câu hỏi liệu Moscow có loại trừ khả năng các cuộc đàm phán chuyển thành hình thức 4 bên với sự tham gia của châu Âu hay không, ông Peskov nói ban đầu không thể loại trừ bất cứ khả năng nào. “Tuy nhiên, các cuộc đàm phán mà chúng tôi đang đề cập, dự kiến diễn ra tại Abu Dhabi trong nửa đầu tháng 11, sẽ được tiến hành theo hình thức 3 bên”, ông Peskov cho hay.
Cả Mỹ và Ukraine đều chưa lập tức đưa ra bình luận về tuyên bố của ông Peskov.
Những phát biểu trên được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại Cung điện Konstantin ở St. Petersburg. Sau cuộc gặp, Yury Ushakov, trợ lý Tổng thống Nga nói với các phóng viên rằng ông Putin đã truyền đạt việc Moscow về nguyên tắc sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán hòa bình 3 bên về Ukraine trong tháng 11.
Lần gần nhất Nga và Ukraine đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian là đầu năm nay, với ba vòng đàm phán diễn ra trong các ngày 23 - 24/1, 4 - 5/2 và 17 - 18/2. Hai vòng đầu tiên được tổ chức tại Abu Dhabi, trong khi vòng thứ ba diễn ra ở Geneva, Thụy Sĩ.
Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez hôm nay (23/10) thông báo triển khai 70.000 nhân viên an ninh trước thềm các cuộc biểu tình trên toàn quốc dự kiến diễn ra vào ngày 24/10.
********
Mỹ cáo buộc Canada can thiệp bầu cử
Mỹ cáo buộc các quan chức Canada tìm cách can thiệp bầu cử, viện dẫn các biện pháp thương mại nhắm vào mục tiêu chính trị, các chiến dịch quảng cáo chống Tổng thống Donald Trump và việc gặp gỡ đảng Dân chủ trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ.
Đài RT ngày 22/10 đưa tin, trong một tài liệu thông tin mới công bố, Đại sứ quán Mỹ tại Ottawa cáo buộc chính phủ của Thủ tướng Canada Mark Carney công khai tìm cách tác động đến chính trường Mỹ.
“Chính phủ Canada đang gạt bỏ những lo ngại về khả năng can thiệp vào các cuộc bầu cử tại Mỹ, ngay cả khi các bộ trưởng và thủ hiến của họ công khai mô tả những kế hoạch gây ảnh hưởng đến chính trường Mỹ trong các văn bản chính thức và những lần xuất hiện trước công chúng”, Đại sứ quán Mỹ cho hay.
Căng thẳng giữa Mỹ và Canada hiện chưa có dấu hiệu lắng dịu. Ảnh: Kashmir Observer
Tài liệu này đặc biệt nhắc đến Bộ trưởng Công nghiệp Canada Melanie Joly, trích dẫn lại những phát biểu của bà về việc cố tình nhắm vào các bang nghiêng về đảng Cộng hòa của ông Trump bằng các mức thuế trả đũa, nhằm “ăn miếng, trả miếng” các chính sách thương mại của Tổng thống Mỹ.
Vào tháng 3, bà Joly tuyên bố: “Chúng tôi đang đảm bảo gây áp lực lên các doanh nghiệp Mỹ tại các bang quan trọng của đảng Cộng hòa, từ đó gây áp lực lên chính quyền Trump”. Đến tháng 8, bà Joly nói thêm: “Chúng tôi đang hành động một cách khôn ngoan và có chiến lược để tạo áp lực chính trị”.
Washington cũng đặt nghi vấn về các cuộc gặp giữa bà Joly với các quan chức thuộc đảng Dân chủ tại Boston và Chicago vào tháng 9, cũng như chiến dịch quảng cáo chống thuế quan do Thủ hiến bang Ontario Doug Ford khởi xướng, trong đó sử dụng hình ảnh cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan chỉ trích các chính sách thương mại bảo hộ.
Đại sứ quán Mỹ cũng nêu bật sự kiện Tổng lãnh sự Canada Bernadette Jordan xuất hiện cùng hai nghị sĩ đảng Dân chủ tại một cuộc thảo luận bàn tròn ở Vermont về căng thẳng thương mại, chỉ 3 tuần trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Tài liệu này còn đề cập đến một chiến dịch quảng cáo trên bảng hiệu của chính phủ Canada nhắm vào 12 bang, phần lớn là các bang ủng hộ đảng Cộng hòa của ông Trump và thủ đô Washington.
Ngoài ra, phía Mỹ còn nhắc đến việc nghị sĩ Đảng Tự do Canada Anthony Housefather tham gia vận động tranh cử cho Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Mỹ Debbie Wasserman Schultz tại bang Florida, đồng thời liệt kê 11 công dân Canada từng bị buộc tội hoặc kết án vào năm 2026 vì hành vi bỏ phiếu bất hợp pháp trong các cuộc bầu cử trước đây tại xứ sở cờ hoa.
Tuyên bố của Mỹ kết luận: “Tất cả người dân Canada nên tránh tìm cách tham gia hoặc gây ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử tại Mỹ dưới bất kỳ hình thức nào. Người Mỹ mới là những người quyết định các cuộc bầu cử của nước Mỹ”.
Những cáo buộc trên được đưa ra sau khi Đại sứ Mỹ Pete Hoekstra cảnh báo Washington đang theo dõi sát sao các hoạt động chính trị của Canada trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ ngày 3/11 và “sẽ có phản ứng nếu bất kỳ hành động nào trong số đó trở thành sự can thiệp vào bầu cử”.
Chính quyền Ottawa đã bác bỏ các cáo buộc trên. Thủ tướng Carney khẳng định rằng các biện pháp của Canada nhằm bảo vệ người lao động và doanh nghiệp nước này trước các mức thuế quan từ Mỹ.
Diễn biến mới xảy ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng đang xấu đi, xuất phát từ các chính sách thuế quan sâu rộng của ông Trump cùng những gợi ý lặp đi lặp lại rằng Canada nên trở thành tiểu bang thứ 51 của Mỹ.
Vào tháng 9, Thủ tướng Carney tiết lộ chính phủ của ông từng xem xét khả năng Mỹ thực hiện hành động quân sự chống lại Canada. Ông Carney mô tả kịch bản này là một “rủi ro cực đoan”, nhưng vẫn cần phải có kế hoạch ứng phó dự phòng. Ottawa cũng đồng thời tìm cách thắt chặt quan hệ quân sự và kinh tế với châu Âu nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào Washington.
********
Ông Zelensky 'không chấp nhận' bị Tổng thống Trump đổ lỗi
Tổng thống Zelensky cho rằng người đồng cấp Mỹ đã sai khi đổ lỗi cho ông về giá dầu tăng và nên thay đổi giọng điệu với Tổng thống Putin.
Trong cuộc phỏng vấn được công bố hôm 22/10, Tổng thống Volodymyr Zelensky bác bỏ cáo buộc của người đồng cấp Mỹ Donald Trump rằng chiến dịch tập kích của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu Nga là nguyên nhân khiến giá dầu diesel tăng cao tại Mỹ.
"Tôi nghĩ ông ấy đổ lỗi cho tôi về những hành động gây hấn của Nga là điều sai lầm và không thể chấp nhận được", Tổng thống Zelensky nói.
Ông lập luận rằng tình trạng gián đoạn hiện nay ở Trung Đông, đặc biệt là xung quanh eo biển Hormuz, là nguyên nhân cốt lõi dẫn đến vấn đề năng lượng. Tổng thống Zelensky chỉ trích người đồng cấp Trump đã lái cuộc thảo luận sang Ukraine và biến ông trở thành mục tiêu công kích.
Tổng thống Zelensky tại Kiev, Ukraine hôm 22/10. Ảnh: AP
Lãnh đạo Ukraine cho biết đã nhiều lần đề xuất Kiev và Moskva cùng ngừng tấn công vào hạ tầng năng lượng của nhau, nhấn mạnh thỏa thuận như vậy sẽ giúp bảo vệ nguồn cung điện ở Ukraine và cho phép Nga xuất khẩu năng lượng.
Theo ông Zelensky, Tổng thống Vladimir Putin đã từ chối đề nghị này và ông Trump đang "đổ lỗi cho Kiev thay vì chất vấn Moskva vì điều đó". Tổng thống Ukraine khẳng định có quan hệ tốt với lãnh đạo Mỹ, song cho rằng cáo buộc của ông Trump là không công bằng.
"Tổng thống Trump hoàn toàn có thể khiến Nga ngồi vào bàn đàm phán và nên hướng những lời lẽ mà ông ấy dùng với tôi sang ông Putin", Tổng thống Ukraine cho hay.
Ông Zelensky cho rằng Mỹ nên cung cấp tên lửa phòng không để Ukraine bảo vệ hạ tầng của mình, nếu Washington không thể giúp đạt được thỏa thuận ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng. Kiev muốn tiếp nhận các gói vũ khí đã được các nước châu Âu tài trợ, chứ không phải yêu cầu cung cấp miễn phí.
Ông cũng phàn nàn về những thiết bị quân sự được chuyển đến Trung Đông trong lúc nhu cầu của Ukraine chưa được đáp ứng.
Tổng thống Zelensky cho rằng các biện pháp trừng phạt mà quốc hội Mỹ đã thông qua là công cụ mà Washington có thể sử dụng. Khi được hỏi lý do Tổng thống Trump chưa gây sức ép mạnh hơn với Nga, Tổng thống Zelensky nói "không biết".
"Có lẽ ông ấy có mối quan hệ đặc biệt với ông Putin hoặc điều gì đó khác. Tôi không biết nguyên nhân là gì", lãnh đạo Ukraine cho hay.
Tổng thống Trump chưa đưa ra bình luận về những phát biểu này.
Tổng thống Putin (trái) và Tổng thống Trump tại bang Alaska, Mỹ tháng 8/2025.
Tổng thống Trump gần đây chỉ trích mạnh mẽ Ukraine vì nối lại chiến dịch tập kích các nhà máy lọc dầu Nga, mô tả đây là điều "đáng hổ thẹn". Lãnh đạo Mỹ tuyên bố chiến dịch này là nguyên nhân khiến giá năng lượng tăng cao, cho rằng khó đàm phán với người đồng cấp Zelensky hơn là Tổng thống Putin.
Ông Trump ngày 9/10 tuyên bố đạt thỏa thuận về dầu diesel với người đồng cấp Putin, trong đó Nga đồng ý lập tức cung cấp hơn 300.000 tấn dầu diesel cho thị trường Mỹ và toàn cầu, thêm khoảng 4,5 triệu tấn từ tháng 11 tùy tình hình các nhà máy lọc dầu.
Các chuyên gia năng lượng từng đặt câu hỏi về khả năng nguồn cung dầu bổ sung từ Nga có thể giúp giá nhiên liệu giảm mạnh. Họ cho rằng cần khắc phục tình trạng gián đoạn tại eo biển Hormuz, nơi mà khoảng 20% lượng dầu khí của thế giới đi qua vào thời bình.
(AFP) - Philippines treo thưởng 50 triệu peso truy bắt Thượng nghị sĩ Dela Rosa. Chính phủ Philippines hôm 23/10/2026 treo thưởng để truy bắt Thượng nghị sĩ Ronald « Bato » Dela Rosa, cựu giám đốc cảnh sát và là người thực thi hàng đầu trong chiến dịch chống ma túy đẫm máu của cựu tổng thống Rodrigo Duterte, người đã bị Tòa án Hình sự Quốc tế bắt giữ từ gần một năm nay. Cảnh sát cho rằng ông Dela Rosa có thể được « một nhóm vũ trang hoặc nhóm ủng hộ » bảo vệ, và một lực lượng đặc nhiệm đã được lập để truy tìm, bàn giao ông cho ICC. Động thái diễn ra chỉ hơn một tháng trước phiên xét xử ông Duterte ngày 30/11 với các tội danh chống lại loài người là giết người và âm mưu giết người.
(AFP) - Tây Tạng : Động đất mạnh 7 độ richter làm ít nhất 16 người chết, 32 người bị thương trong trận động đất mạnh 7 độ tại Tây Tạng (Trung Quốc).Tân Hoa Xã dẫn lời giới chức địa phương đưa tin sáng nay 23/10/2026. Hơn 300 ngôi nhà bị sập trong trận động đất xảy ra lúc 22h33 tối thứ Năm theo giờ địa phương (14h33 GMT). Tâm chấn nằm trong khu vực miền núi, cách thành phố Nagchu khoảng 190 km về phía đông-đông bắc và cách Lhasa 390 km về phía đông bắc, thuộc xã Maru, huyện Baqen. Động đất thường xuyên xảy ra ở khu vực này. Hồi tháng 1/2025, ít nhất 126 người chết trong trận động đất mạnh 6,8 độ tại huyện Tingri, Tây Tạng, gần biên giới Trung Quốc - Nepal.
(AFP) - Úc trừng phạt hai cá nhân và hai thực thể Bắc Triều Tiên liên quan đến tội phạm mạng. Ngày 23/10/2026, Úc thông báo trừng phạt đối với hai cá nhân và hai thực thể Bắc Triều Tiên bị cáo buộc tham gia các hoạt động tội phạm mạng nhằm tạo nguồn thu phục vụ chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng. Theo Văn phòng ngoại trưởng Úc Penny Wong, hai cá nhân bị Úc trừng phạt là Yu Pu Ung và Sim Hyon Sup, hai thực thể bị trừng phạt là Korea Mangyondae Computer Technology Company và Chinyong Information Technology Cooperation Company hoạt động tại thành phố Thẩm Dương và Đan Đông, Trung Quốc. Biện pháp được áp dụng là trừng phạt tài chính và cấm nhập cảnh hoặc lưu trú tại Úc đối với hai cá nhân nói trên.
(AFP) - Bầu cử tổng thống Brazil trước thềm vòng 2 : Tổng thống cánh tả Lula da Silva và đối thủ bảo thủ Flavio Bolsonaro sẽ tranh luận trên truyền hình hôm nay, 23/10/2026, trước thềm vòng hai bầu cử tổng thống ngày 25/10. Sau khi thất bại ở vòng một với 45% phiếu, so với 47% của ông Bolsonaro, ông Lula đang thu hẹp khoảng cách. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò đều cho thấy hai ứng viên bám đuổi sít sao. Hai ứng viên cùng đạt 50% ý định bỏ phiếu, theo thăm dò Datafolha công bố ngày 22/10, ba ngày trước vòng hai bầu cử.
Quảng cáo
(AFP) - Achentina : Vụ xét xử trách nhiệm liên quan đến cái chết của Maradona . Tòa án Achentina ngày 22/10/2026 thông báo sẽ tuyên án vào ngày 22/12 tới đối với bảy nhân viên y tế bị cáo buộc sơ suất trong quá trình chăm sóc huyền thoại bóng đá Diego Maradona, qua đời năm 2020 ở tuổi 60. Công tố Achentina đề nghị mức án từ 4 đến 12 năm tù đối với sáu trong bảy nhân viên y tế bị cáo buộc sơ suất dẫn đến cái chết của huyền thoại bóng đá Diego Maradona năm 2020. Maradona qua đời tại nhà riêng sau ca phẫu thuật não, trong khi trách nhiệm của êkíp y tế vẫn là trọng tâm của vụ án.
(AFP) - Bầu chủ tịch FIFA : Cuối cùng châu Á ủng hộ Infantino. Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) ngày 23/10 tuyên bố ủng hộ Gianni Infantino tái ứng cử chủ tịch FIFA tại một cuộc họp bất thường tại Tokyo. Chủ tịch AFC, Sheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa, khẳng định bóng đá cần đoàn kết và hướng tới tương lai. Ông Infantino, 56 tuổi, hiện là ứng viên duy nhất được công bố cho cuộc bầu cử dự kiến vào tháng 03/2027 tới, nhằm giành nhiệm kỳ thứ tư. Hạn chót nộp hồ sơ ứng cử là ngày 18/11.
(AFP) - Đan Mạch chính thức thông báo mua tên lửa tầm xa do Na Uy và Mỹ sản xuất, một năm sau khi tuyên bố ý định mua các loại vũ khí chính xác tầm xa nhằm đối phó với mối đe dọa từ Nga. Theo thông báo hôm nay 23/10/2026 của bộ trưởng Quốc Phòng, Jeppe Bruus, mục đích là trang bị năng lực quân sự mới, nhằm tăng cường khả năng răn đe của Đan Mach cũng như năng lực răn đe tập thể của NATO.
(AFP) - Ngoại trưởng 7 nước châu Âu và Trung Đông họp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận về những vấn đề an ninh lớn trong khu vực. Theo thông tin được một nguồn tin ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp hôm 22/10/2026, trong cuộc họp diễn ra hôm nay 23/10, ngoại trưởng Pháp, Anh, Đức, cùng với Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út, Pakistan và Ai Cập, tập trung thảo luận trước hết về « vấn đề Palestine, tình hình tại eo biển Hormuz, những diễn biến liên quan đến Yemen và các nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho cuộc chiến tranh Nga - Ukraina ».
(AFP) - Ấn Độ triển khai các biện pháp thường niên nhằm chống ô nhiễm không khí tại New Delhi, một trong những thủ đô ô nhiễm nhất thế giới. Sáng 22/10/2026, mức ô nhiễm cao gấp khoảng 15 lần giới hạn cho phép. Trong số những nguồn gây ô nhiễm chính có các nhà máy điện than, hoạt động giao thông đường bộ, các công trường xây dựng và việc đốt gốc rạ ở ngoại ô. Các biện pháp hạn chế mới sẽ có hiệu lực từ ngày 01/11, trong đó có việc tăng gấp đôi phí đỗ xe và áp dụng hình thức làm việc từ xa đối với nhân viên hành chính. Hoạt động xây dựng và phá dỡ công trình cũng sẽ bị cấm từ 10/12/2026 đến 20/01/2027.
(Le Monde) - Với hơn 50.000 ca tử vong liên quan đến nắng nóng, trong đó 2/3 được cho là do biến đổi khí hậu, mùa hè năm 2026 là mùa hè gây chết người nhiều nhất tại các đô thị châu Âu. Đây là những kết quả chính của một nghiên cứu chưa từng có, được công bố hôm nay 23/10/2026, trên tạp chí Nature Health, và do các nhà nghiên cứu thuộc Imperial College London và Trường Vệ sinh và Y học Nhiệt đới London School of Hygiene & Tropical Medicine thực hiện. Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu tại 854 vùng tập trung dân cư, thuộc 30 nước, trong đó có 27 thành viên Liên Âu, cũng như Anh Quốc, Na Uy và Thụy Sĩ. Các vùng được khảo sát chiếm 40% tổng dân số của mỗi quốc gia và vùng lãnh thổ.
(AFP) - Các cuộc biểu tình đã diễn ra trên khắp Ba Lan hôm 22/10/2026 nhằm yêu cầu tự do hóa luật phá thai. Quốc Hội Ba Lan đã thông qua 2 dự luật nhằm nới lỏng luật phá thai, vốn thuộc hàng nghiêm ngặt nhất châu Âu, tuy nhiên, các tổ chức nữ quyền cho rằng những thay đổi trên vẫn chưa đủ. Các cải cách này nhiều khả năng cũng sẽ bị tổng thống theo đường lối dân tộc chủ nghĩa phủ quyết. Hiện tại, phá thai ở Ba Lan chỉ được phép trong trường hợp thai kỳ là hệ quả của một hành vi phạm tội, ví dụ hiếp dâm hoặc quan hệ loạn luân, hoặc nếu việc mang thai đe dọa đến tính mạng hay sức khỏe của người mẹ.
(AFP) - Mỹ : Một thẩm phán yêu cầu tổng thống D.Trump ra làm chứng trước ngày 11/12/2026 trong vụ kiện phỉ báng mà ông đệ trình lên tòa chống lại tổ hợp truyền thông BBC của Anh. Thẩm phán Enjoliqué Lett tại Miami đã chấp thuận yêu cầu của các luật sư của đài BBC. Họ cáo buộc tổng thống Mỹ nhiều tháng qua tìm cách né tránh yêu cầu lấy lời khai trực tiếp để phục vụ phiên tòa dự kiến diễn ra vào tháng 02/2027. Tổng thống Mỹ đã khởi kiện BBC hồi tháng 12, với cáo buộc phỉ báng và vi phạm luật về hoạt động thương mại. Ông yêu cầu bồi thường tổng cộng 10 tỷ đô la. Sau khi lịch lấy lời khai vào ngày 16/10 bị hủy, các luật sư của tổng thống Mỹ tuyên bố ông sẽ không thể tham gia trước tháng 01/2027.
(AFP) - Một nhà văn Nam Phi xuất bản gần 400 cuốn sách nhờ AI, nhưng chịu nhiều chỉ trích và đe dọa trên mạng xã hội. Có 14 năm kinh nghiệm trong ngành xuất bản, nhà văn người Nam Phi, trước khi ra lệnh cho AI viết, tác giả xác định ý tưởng về cốt truyện, phong cách, xây dựng các nhân vật với những mô tả chi tiết, lập danh sách các chương kèm tóm tắt nội dung từng chương. Các tác phẩm sau đó cũng được một biên tập viên rà soát và chỉnh sửa. Theo ước tính của tác giả, bà đã bán được hơn một triệu cuốn sách dưới dạng sách điện tử, sách in và sách nói, thu về hơn một triệu đô la trong năm nay.
(AFP) - Pháp : Bức tranh khổ lớn mang tên Iris (Hoa Diên Vĩ), do họa sĩ Claude Monet vẽ vào cuối đời, đã được bán đấu giá với giá 50 triệu euro, bao gồm phí đấu giá, tại Paris, hôm qua 22/10/2026.Tác phẩm của họa sĩ bậc thầy của trường phái ấn tượng lần đầu tiên được giới thiệu trước công chúng và là tác phẩm nghệ thuật có giá bán đấu giá cao nhất từ trước đến nay tại Pháp, theo nhà đấu giá Sotheby’s. Trước phiên đấu giá, bức tranh được định giá 22 - 30 triệu euro, cũng là mức ước tính cao nhất từ trước đến nay đối với một bức tranh được đưa ra đấu giá tại Pháp.
(AFP) - Pháp: Xả súng làm 1 người chết, ít nhất 4 người bị thương. Một người đã nổ súng trên đường phố tại Trappes và La Verrière, thuộc tỉnh Yvelines phía tây Paris, vào sáng hôm nay 23/10/2026 , khiến 1 người thiệt mạng và ít nhất 4 người bị thương, theo nguồn tin cảnh sát. Thủ tướng Sébastien Lecornu cho biết trên X nghi phạm đã bị bắt. Viện công tố chống khủng bố quốc gia (PNAT) xác nhận đang theo dõi vụ việc. Thị trưởng Trappes, Ali Rabeh, nói với kênh truyền hình BFMTV, rằng nghi phạm bắn từ trong xe ô tô, “có vẻ bắn bừa bãi và dường như muốn gây ra một vụ thảm sát”. Theo ông, nghi phạm sống ở một thị trấn lân cận, hiện chưa có thông tin về động cơ.
********
Ông Trump muốn 'được ghi nhận' vì dòng chảy dầu ở eo biển Hormuz
Tổng thống Trump cho biết đang cân nhắc phương án kết thúc chiến sự với Iran, đồng thời kỳ vọng "được ghi nhận" vì tình hình vận chuyển dầu ở eo biển Hormuz.
Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: AFP
Ngày 23-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ có thể nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến với Iran, nhưng cũng đặt câu hỏi liệu Washington nên tìm kiếm một sự kết thúc chóng vánh hay để cuộc xung đột dần dần hạ nhiệt.
"Chúng ta có thể kết thúc nó rất nhanh. Vấn đề là chúng ta muốn chấm dứt hoàn toàn hay cứ để nó tự lụi tàn?" - Hãng Reuters dẫn lời ông Trump.
Trao đổi với báo giới, ông Trump khẳng định dầu mỏ hiện vẫn đang được lưu thông qua eo biển Hormuz.
"Chúng ta đang đạt được mọi thứ mình muốn" - ông nhấn mạnh.
Theo Kênh Al Jazeera, người đứng đầu Nhà Trắng tuyên bố tuyến hàng hải chiến lược này “hoàn toàn thuộc về chúng tôi và chúng tôi sẽ tiếp tục giữ quyền kiểm soát”.
Ông Trump ca ngợi Hải quân Mỹ đã làm “rất tốt” trong việc hỗ trợ bảo đảm hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz.
Dẫn một báo cáo gần đây của tờ Wall Street Journal, nhà lãnh đạo Mỹ nói lượng dầu được vận chuyển qua eo biển hiện nay còn nhiều hơn trước khi chiến sự nổ ra.
“Tôi hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ được ghi nhận” - ông Trump nói.
Cùng ngày, Thị trưởng Tehran Alireza Zakani cho biết Iran sẽ không nối lại đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington thực hiện các cam kết theo Bản ghi nhớ Islamabad, được ký ngày 17-6.
“Chiến lược của giới lãnh đạo là chừng nào Mỹ chưa thực hiện các cam kết trong bản ghi nhớ, con đường đàm phán vẫn chưa rộng mở” - ông Zakani tuyên bố.
Theo Thị trưởng Tehran, Mỹ trước hết phải thực hiện những nội dung đã thống nhất. Ông cho rằng Washington có thói quen đối đầu với Iran, đưa ra các cam kết nhưng không thực hiện.
Bản ghi nhớ Islamabad được ký kết sau các cuộc đàm phán tại Pakistan hồi tháng 6, khi đó tạo hy vọng về khả năng chấm dứt chiến tranh lâu dài.
Tuy nhiên, tuyên bố mới nhất từ phía Iran cho thấy việc nối lại đối thoại vẫn phụ thuộc vào cách hai bên thực hiện những cam kết đã thống nhất.
******
Tất cả sân bay ở Moscow đóng cửa do nguy cơ bị tấn công
Hoài Linh
3–4 minutes
Cả 4 sân bay quốc tế tại thủ đô Moscow của Nga đã tạm dừng các chuyến bay do nguy cơ bị máy bay không người lái (UAV) tấn công. Hành khách tại các nhà ga sân bay Sheremetyevo được sơ tán sau khi có cảnh báo không kích.
Cả 4 sân bay ở Moscow đều dừng các chuyến bay do nguy cơ bị UAV tấn công. Ảnh: RT
Theo đài RT, Cơ quan Vận tải hàng không Liên bang Nga hôm nay (23/10) thông báo các sân bay Sheremetyevo, Domodedovo, Vnukovo và Zhukovsky ở Moscow đã tạm dừng toàn bộ chuyến bay đến và đi.
Sân bay Sheremetyevo xác nhận hoạt động sơ tán đang diễn ra. Nhân viên sân bay hỗ trợ hành khách di chuyển đến nơi trú ẩn, gồm cả hướng dẫn mọi người rời khỏi máy bay. Quyền tiếp cận các khu vực khởi hành có kiểm soát an ninh tại tất cả nhà ga cũng tạm thời bị hạn chế.
Việc đóng cửa ảnh hưởng đến cả 4 sân bay quốc tế ở thủ đô Nga. Trong một ngày thông thường, các sân bay này phục vụ tổng cộng khoảng 200.000 hành khách và hơn 1.000 lượt máy bay cất và hạ cánh.
Sheremetyevo, nằm ở phía tây bắc Moscow, là sân bay bận rộn nhất Nga và là trung tâm hoạt động chính của hãng hàng không Aeroflot. Sân bay phục vụ khoảng 111.000 hành khách mỗi ngày, với các chuyến bay đến nhiều địa điểm trên khắp Nga cũng như châu Á, Trung Đông và những khu vực khác.
Sân bay Domodedovo, nằm ở phía đông nam thủ đô, phục vụ khoảng 39.000 hành khách mỗi ngày, trong khi sân bay Vnukovo ở phía tây nam Moscow đón khoảng 49.000 hành khách mỗi ngày. Cả hai sân bay đều khai thác các chuyến bay nội địa và quốc tế, trong đó có những đường bay đến Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Á và Trung Đông.
Zhukovsky là sân bay nhỏ nhất trong số 4 sân bay, nằm ở phía đông nam Moscow, gần thành phố cùng tên. Sân bay phục vụ khoảng 4.000 hành khách mỗi ngày, chủ yếu trên các đường bay kết nối Nga với những quốc gia láng giềng và các điểm đến quốc tế khác.
Các sân bay khuyến cáo hành khách theo dõi những thông báo chính thức và trực tiếp kiểm tra thông tin chuyến bay với hãng hàng không, do lịch trình vẫn có thể thay đổi.
Theo số liệu của Cơ quan Vận tải hàng không Liên bang Nga, 3 sân bay lớn nhất Moscow gồm Sheremetyevo, Domodedovo và Vnukovo đã phục vụ tổng cộng 40,4 triệu lượt hành khách trong 7 tháng đầu năm 2026, giảm 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo giới chức Nga, lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 155 UAV Ukraine trên bầu trời Moscow và khu vực lân cận trong đêm.
**********
Nga tuyên bố đàm phán 3 bên về Ukraine diễn ra vào nửa đầu tháng 11
Điện Kremlin cho biết các cuộc hòa đàm 3 bên mới về Ukraine dự kiến sẽ diễn ra tại Abu Dhabi, thủ đô Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) trong nửa đầu tháng 11.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS
Hãng thông tấn Anadolu dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên tại cuộc họp báo hôm nay (23/10): “Các cuộc đàm phán dự kiến được tổ chức tại Abu Dhabi trong nửa đầu tháng 11 và nội dung thảo luận sẽ tập trung vào việc bảo đảm an ninh cho Nga và Ukraine sau khi hai nước đạt được hòa bình".
Ông Peskov mô tả đây là vấn đề then chốt để đạt được một giải pháp hòa bình, đồng thời cho rằng sẽ “không thể” có một giải pháp toàn diện nếu thiếu nội dung này.
Trước câu hỏi liệu Moscow có loại trừ khả năng các cuộc đàm phán chuyển thành hình thức 4 bên với sự tham gia của châu Âu hay không, ông Peskov nói ban đầu không thể loại trừ bất cứ khả năng nào. “Tuy nhiên, các cuộc đàm phán mà chúng tôi đang đề cập, dự kiến diễn ra tại Abu Dhabi trong nửa đầu tháng 11, sẽ được tiến hành theo hình thức 3 bên”, ông Peskov cho hay.
Cả Mỹ và Ukraine đều chưa lập tức đưa ra bình luận về tuyên bố của ông Peskov.
Những phát biểu trên được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại Cung điện Konstantin ở St. Petersburg. Sau cuộc gặp, Yury Ushakov, trợ lý Tổng thống Nga nói với các phóng viên rằng ông Putin đã truyền đạt việc Moscow về nguyên tắc sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán hòa bình 3 bên về Ukraine trong tháng 11.
Lần gần nhất Nga và Ukraine đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian là đầu năm nay, với ba vòng đàm phán diễn ra trong các ngày 23 - 24/1, 4 - 5/2 và 17 - 18/2. Hai vòng đầu tiên được tổ chức tại Abu Dhabi, trong khi vòng thứ ba diễn ra ở Geneva, Thụy Sĩ.
Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez hôm nay (23/10) thông báo triển khai 70.000 nhân viên an ninh trước thềm các cuộc biểu tình trên toàn quốc dự kiến diễn ra vào ngày 24/10.
********
Mỹ cáo buộc Canada can thiệp bầu cử
Mỹ cáo buộc các quan chức Canada tìm cách can thiệp bầu cử, viện dẫn các biện pháp thương mại nhắm vào mục tiêu chính trị, các chiến dịch quảng cáo chống Tổng thống Donald Trump và việc gặp gỡ đảng Dân chủ trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ.
Đài RT ngày 22/10 đưa tin, trong một tài liệu thông tin mới công bố, Đại sứ quán Mỹ tại Ottawa cáo buộc chính phủ của Thủ tướng Canada Mark Carney công khai tìm cách tác động đến chính trường Mỹ.
“Chính phủ Canada đang gạt bỏ những lo ngại về khả năng can thiệp vào các cuộc bầu cử tại Mỹ, ngay cả khi các bộ trưởng và thủ hiến của họ công khai mô tả những kế hoạch gây ảnh hưởng đến chính trường Mỹ trong các văn bản chính thức và những lần xuất hiện trước công chúng”, Đại sứ quán Mỹ cho hay.
Căng thẳng giữa Mỹ và Canada hiện chưa có dấu hiệu lắng dịu. Ảnh: Kashmir Observer
Tài liệu này đặc biệt nhắc đến Bộ trưởng Công nghiệp Canada Melanie Joly, trích dẫn lại những phát biểu của bà về việc cố tình nhắm vào các bang nghiêng về đảng Cộng hòa của ông Trump bằng các mức thuế trả đũa, nhằm “ăn miếng, trả miếng” các chính sách thương mại của Tổng thống Mỹ.
Vào tháng 3, bà Joly tuyên bố: “Chúng tôi đang đảm bảo gây áp lực lên các doanh nghiệp Mỹ tại các bang quan trọng của đảng Cộng hòa, từ đó gây áp lực lên chính quyền Trump”. Đến tháng 8, bà Joly nói thêm: “Chúng tôi đang hành động một cách khôn ngoan và có chiến lược để tạo áp lực chính trị”.
Washington cũng đặt nghi vấn về các cuộc gặp giữa bà Joly với các quan chức thuộc đảng Dân chủ tại Boston và Chicago vào tháng 9, cũng như chiến dịch quảng cáo chống thuế quan do Thủ hiến bang Ontario Doug Ford khởi xướng, trong đó sử dụng hình ảnh cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan chỉ trích các chính sách thương mại bảo hộ.
Đại sứ quán Mỹ cũng nêu bật sự kiện Tổng lãnh sự Canada Bernadette Jordan xuất hiện cùng hai nghị sĩ đảng Dân chủ tại một cuộc thảo luận bàn tròn ở Vermont về căng thẳng thương mại, chỉ 3 tuần trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Tài liệu này còn đề cập đến một chiến dịch quảng cáo trên bảng hiệu của chính phủ Canada nhắm vào 12 bang, phần lớn là các bang ủng hộ đảng Cộng hòa của ông Trump và thủ đô Washington.
Ngoài ra, phía Mỹ còn nhắc đến việc nghị sĩ Đảng Tự do Canada Anthony Housefather tham gia vận động tranh cử cho Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Mỹ Debbie Wasserman Schultz tại bang Florida, đồng thời liệt kê 11 công dân Canada từng bị buộc tội hoặc kết án vào năm 2026 vì hành vi bỏ phiếu bất hợp pháp trong các cuộc bầu cử trước đây tại xứ sở cờ hoa.
Tuyên bố của Mỹ kết luận: “Tất cả người dân Canada nên tránh tìm cách tham gia hoặc gây ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử tại Mỹ dưới bất kỳ hình thức nào. Người Mỹ mới là những người quyết định các cuộc bầu cử của nước Mỹ”.
Những cáo buộc trên được đưa ra sau khi Đại sứ Mỹ Pete Hoekstra cảnh báo Washington đang theo dõi sát sao các hoạt động chính trị của Canada trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ ngày 3/11 và “sẽ có phản ứng nếu bất kỳ hành động nào trong số đó trở thành sự can thiệp vào bầu cử”.
Chính quyền Ottawa đã bác bỏ các cáo buộc trên. Thủ tướng Carney khẳng định rằng các biện pháp của Canada nhằm bảo vệ người lao động và doanh nghiệp nước này trước các mức thuế quan từ Mỹ.
Diễn biến mới xảy ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng đang xấu đi, xuất phát từ các chính sách thuế quan sâu rộng của ông Trump cùng những gợi ý lặp đi lặp lại rằng Canada nên trở thành tiểu bang thứ 51 của Mỹ.
Vào tháng 9, Thủ tướng Carney tiết lộ chính phủ của ông từng xem xét khả năng Mỹ thực hiện hành động quân sự chống lại Canada. Ông Carney mô tả kịch bản này là một “rủi ro cực đoan”, nhưng vẫn cần phải có kế hoạch ứng phó dự phòng. Ottawa cũng đồng thời tìm cách thắt chặt quan hệ quân sự và kinh tế với châu Âu nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào Washington.
********
Ông Zelensky 'không chấp nhận' bị Tổng thống Trump đổ lỗi
Tổng thống Zelensky cho rằng người đồng cấp Mỹ đã sai khi đổ lỗi cho ông về giá dầu tăng và nên thay đổi giọng điệu với Tổng thống Putin.
Trong cuộc phỏng vấn được công bố hôm 22/10, Tổng thống Volodymyr Zelensky bác bỏ cáo buộc của người đồng cấp Mỹ Donald Trump rằng chiến dịch tập kích của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu Nga là nguyên nhân khiến giá dầu diesel tăng cao tại Mỹ.
"Tôi nghĩ ông ấy đổ lỗi cho tôi về những hành động gây hấn của Nga là điều sai lầm và không thể chấp nhận được", Tổng thống Zelensky nói.
Ông lập luận rằng tình trạng gián đoạn hiện nay ở Trung Đông, đặc biệt là xung quanh eo biển Hormuz, là nguyên nhân cốt lõi dẫn đến vấn đề năng lượng. Tổng thống Zelensky chỉ trích người đồng cấp Trump đã lái cuộc thảo luận sang Ukraine và biến ông trở thành mục tiêu công kích.
Tổng thống Zelensky tại Kiev, Ukraine hôm 22/10. Ảnh: AP
Lãnh đạo Ukraine cho biết đã nhiều lần đề xuất Kiev và Moskva cùng ngừng tấn công vào hạ tầng năng lượng của nhau, nhấn mạnh thỏa thuận như vậy sẽ giúp bảo vệ nguồn cung điện ở Ukraine và cho phép Nga xuất khẩu năng lượng.
Theo ông Zelensky, Tổng thống Vladimir Putin đã từ chối đề nghị này và ông Trump đang "đổ lỗi cho Kiev thay vì chất vấn Moskva vì điều đó". Tổng thống Ukraine khẳng định có quan hệ tốt với lãnh đạo Mỹ, song cho rằng cáo buộc của ông Trump là không công bằng.
"Tổng thống Trump hoàn toàn có thể khiến Nga ngồi vào bàn đàm phán và nên hướng những lời lẽ mà ông ấy dùng với tôi sang ông Putin", Tổng thống Ukraine cho hay.
Ông Zelensky cho rằng Mỹ nên cung cấp tên lửa phòng không để Ukraine bảo vệ hạ tầng của mình, nếu Washington không thể giúp đạt được thỏa thuận ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng. Kiev muốn tiếp nhận các gói vũ khí đã được các nước châu Âu tài trợ, chứ không phải yêu cầu cung cấp miễn phí.
Ông cũng phàn nàn về những thiết bị quân sự được chuyển đến Trung Đông trong lúc nhu cầu của Ukraine chưa được đáp ứng.
Tổng thống Zelensky cho rằng các biện pháp trừng phạt mà quốc hội Mỹ đã thông qua là công cụ mà Washington có thể sử dụng. Khi được hỏi lý do Tổng thống Trump chưa gây sức ép mạnh hơn với Nga, Tổng thống Zelensky nói "không biết".
"Có lẽ ông ấy có mối quan hệ đặc biệt với ông Putin hoặc điều gì đó khác. Tôi không biết nguyên nhân là gì", lãnh đạo Ukraine cho hay.
Tổng thống Trump chưa đưa ra bình luận về những phát biểu này.
Tổng thống Putin (trái) và Tổng thống Trump tại bang Alaska, Mỹ tháng 8/2025.
Tổng thống Trump gần đây chỉ trích mạnh mẽ Ukraine vì nối lại chiến dịch tập kích các nhà máy lọc dầu Nga, mô tả đây là điều "đáng hổ thẹn". Lãnh đạo Mỹ tuyên bố chiến dịch này là nguyên nhân khiến giá năng lượng tăng cao, cho rằng khó đàm phán với người đồng cấp Zelensky hơn là Tổng thống Putin.
Ông Trump ngày 9/10 tuyên bố đạt thỏa thuận về dầu diesel với người đồng cấp Putin, trong đó Nga đồng ý lập tức cung cấp hơn 300.000 tấn dầu diesel cho thị trường Mỹ và toàn cầu, thêm khoảng 4,5 triệu tấn từ tháng 11 tùy tình hình các nhà máy lọc dầu.
Các chuyên gia năng lượng từng đặt câu hỏi về khả năng nguồn cung dầu bổ sung từ Nga có thể giúp giá nhiên liệu giảm mạnh. Họ cho rằng cần khắc phục tình trạng gián đoạn tại eo biển Hormuz, nơi mà khoảng 20% lượng dầu khí của thế giới đi qua vào thời bình.
tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .
Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.
Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !
Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông
Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng
Mặt mày ai lại đi hồ hởi
Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông
Phải chăng “quý” mặt đã thành mông
Con mắt nay đà có nhưng không
Nên mới chổng khu vào hải đảo
Gia tài gấm vóc của tổ tông?