Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 26 tháng 3 -2026

xxx


Iran-Full 3

*************

TIN TỔNG HỢP - RFI

RFI

(NHK) – Nhật Bản chuẩn bị triển khai tên lửa chống hạm trên một đảo ở Thái Bình Dương. Theo bộ Quốc Phòng Nhật Bản, từ tháng 6/2026, hệ thống tên lửa địa chống hạm đầu tiên sẽ được bố trí trên đảo Minamitorishima, nằm ở phía cực đông, vùng lãnh thổ xa xôi nhất của Nhật Bản ở Thái Bình Dương. Bộ Quốc Phòng Nhật Bản còn dự trù xây dựng trên đảo một bãi tập bắn dành cho tên lửa địa chống hạm Type 12. Những tên lửa này có tầm bắn là 100 km, được triển khai cùng với một bệ phóng, các drone tầm trung dùng để xác định vị trí các mục tiêu cũng như một hệ thống cho phép thu thập và phân tích các sóng âm radio phát đi từ các tầu thuyền. Các đợt thao dợt đầu tiên sẽ được tiến hành sớm nhất là vào năm 2027.

(AFP) – Bảo đảm an ninh eo biển Hormuz : Một liên minh quốc tế gồm 30 nước ? Các nguồn tin báo chí Anh, hôm nay, 25/03/2026, cho biết một cuộc họp giới chức quân sự gồm 30 nước, do hai tổng tham mưu trưởng Anh và Pháp, là Richard Knighton và Fabien Mandon, chủ trì, dự kiến sẽ diễn ra tuần này nhằm thành lập một liên minh các nước sẵn sàng tham gia bảo vệ an ninh eo biển Hormuz. Hiện bộ Quốc Phòng Anh chưa xác nhận thông tin này theo yêu cầu của AFP.

(Reuters) – Liên Hiệp Châu Âu hoãn ngày đệ trình dự thảo cấm nhập khẩu dầu Nga. Theo lịch trình của Liên Hiệp Châu Âu được công bố hôm qua, 24/03/2026, Ủy Ban Châu Âu không trình dự thảo văn bản vào ngày 15/04 như dự kiến ban đầu. Một quan chức châu Âu giải thích rằng đề xuất không bị hủy và sẽ được công bố, nhưng sẽ không trước trung tuần tháng Tư do « những diễn tiến địa chính trị hiện nay ».

(AFP) – Nhật Bản : Chi phí cho dã ngoại dưới bóng cây hoa anh đào tăng 25%. Hideo Kumano, kinh tế gia trưởng tại Viện Nghiên cứu Dai Ichi Life, trong một báo cáo mới nhất công bố ngày 24/03/2026, khẳng định rằng mức chi cho lễ hội truyền thống có từ nhiều thế kỷ qua đã tăng 25% từ năm 2020. Trong báo cáo, ông thiết lập một « chỉ số hoa anh đào », dựa trên mức trung bình của giá cả 14 loại thực phẩm và thức uống phổ biến trong dịp lễ. 

Quảng cáo

(AFP) – Cơ Quan Năng Lượng Quốc Tế - AIE « sẵn sàng » cho các thành viên sử dụng kho dự trữ dầu hỏa « nếu cần và khi nào cần ». Sau 26 ngày chiến sự tại Trung Đông, dầu hỏa và khí đốt khan hiếm, để đáp ứng yêu cầu của thủ tướng Nhật Bản, sáng nay 25/03/2026, giám đốc cơ AIE Fatih Birol cho biết như trên sau cuộc họp với bà Sanae Takaichi tại Tokyo. Nhật Bản phải nhập khẩu đến 95 % dầu hỏa tiêu thụ trên toàn quốc. Tuần trước Cơ Quan Năng Lượng Quốc Tế thông báo khả năng « giải tỏa » 400 triệu thùng dầu trong kho dự trữ để làm hạ nhiệt cơn sốt dầu. Như để trấn an cộng đồng quốc tế AIE cho biết thêm khối lượng 400 triệu thùng dầu đó chỉ tương đương với 20 % dự trữ của cơ quan này.

(AFP) – Tổng thống Belarus công du Bắc Triều Tiên. Ông Alexandre Loukachenko đến Bình Nhưỡng hôm nay, 25/03/2026 trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức hai ngày. Bắc Triều Tiên và Belarus là hai đồng minh của Nga, trong lúc Matxcơva bị phương Tây trừng phạt kinh tế do chiến tranh Ukraina. Đây là dịp để tổng thống Loukachenko Minsk khẳng định với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un « những lĩnh vực then chốt mà đôi bên cùng quan tâm và những dự án hứa hẹn nhất để cùng triển khai ».

(AFP) – Israel tiếp tục oanh kích miền nam Liban, ít nhất 9 người thiệt mạng trong đêm qua 24/03/2026. Miền nam Liban bị coi một địa bàn của lực lượng Hezbollah do Iran yểm trợ. Theo các nguồn tin từ phía Liban, tỉnh Nabatiyeh và thành phố Aadloun bị nhắm tới. ngoài ra quân đội Israel ra lệnh cho dân cư tại 7 khu vực ở ngoại ô phía nam thủ đô Beyrouth phải sơ tán trước khi Israel can thiệp. Nam Beyrouth cũng bị coi là một sào huyệt của phe Hezbollah.

(RFI) – Bầu cử lập pháp Đan Mạch, đảng của thủ tướng mãn nhiệm giành thắng lợi với số phiếu sít sao. Theo kết quả các thăm dò sau cuộc bỏ phiếu hôm 24/03/2026 phe xã hội dân chủ của nữ thủ tướng Mette Frederiksen về đầu, được hơn 19,2 % cử tri ủng hộ. Tuy nhiên ảnh hưởng của đảng này đã bị thu hẹp so với cuộc tuyển cử hồi 2022 và đây cũng là tỷ lệ ủng hộ thấp nhất từ năm 1901 đến nay. Đảng này không hội đủ đa số tuyệt đối để cầm quyền. Bà Frederiksen sẽ phải liên minh với các đảng phái bên cánh tả để thành lập nội các. 

(AFP) – Hơn 18 triệu khán giả trên thế giới theo dõi buổi trình diễn, đánh dấu sự trở lại của ban nhạc Pop Hàn Quốc BTS. Hôm 21/03/2026 ban nhạc với 7 chàng trai này đã trở lại với giới hâm mộ sau gần 4 năm vắng bóng. Sự kiện diễn ra tại Seoul và được truyền hình trực tiếp trên toàn thế giới đã được 18,4 triệu khán giả theo dõi. Hơn 100 ngàn người hâm mộ tại riêng thủ đô Seoul đã không thể bỏ qua sự kiện này. Đỉnh điểm của sự kiện là khi BTS biểu diễn ca khúc Body to Body trong đĩa hát mới của ban nhạc


*******

Sau hơn 50 năm, loài người trở lại quỹ đạo Mặt trăng với phi hành đoàn 'chưa từng có'

THANH HIỆP

Sau hơn 50 năm, loài người trở lại quỹ đạo Mặt trăng với phi hành đoàn 'chưa từng có' - Ảnh 1.

4 phi hành gia sẽ tham gia sứ mệnh Artemis II đánh dấu lần đầu loài người bay quanh Mặt trăng sau hơn nửa thế kỷ - Ảnh: NASA

Theo Hãng tin AFP, phi hành đoàn của sứ mệnh Artemis II gồm Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch (Mỹ) và Jeremy Hansen (Canada) - những gương mặt được kỳ vọng sẽ đại diện cho thế hệ mới của ngành thám hiểm không gian.

Đây cũng là chuyến bay đánh dấu nhiều cột mốc: lần đầu tiên một phụ nữ, một người da màu và một phi hành gia không phải người Mỹ cùng tham gia hành trình tới Mặt trăng.

Chỉ huy sứ mệnh lịch sử Artemis II

Sau hơn 50 năm, loài người trở lại quỹ đạo Mặt trăng với phi hành đoàn 'chưa từng có' - Ảnh 2.

Chỉ huy sứ mệnh Artemis II Reid Wiseman - Ảnh: NASA

Ở tuổi 50, Reid Wiseman giữ vai trò chỉ huy sứ mệnh Artemis II.

Gia nhập NASA năm 2009 sau 27 năm phục vụ trong Hải quân Mỹ, Wiseman từng có 165 ngày làm việc trên Trạm Vũ trụ Quốc tế vào năm 2014. Sau đó, ông tiếp tục đảm nhiệm vai trò giám đốc văn phòng phi hành gia.

Ít ai biết Wiseman từng cho rằng trở thành phi hành gia là điều "không thể". Nhưng hành trình sự nghiệp đã đưa ông đến vị trí hiện tại - chỉ huy chuyến bay lịch sử quanh Mặt trăng.

Bên cạnh nhiệm vụ ngoài không gian, Wiseman còn mang theo những trăn trở rất đời thường. Sau khi vợ qua đời vì ung thư năm 2020, ông một mình nuôi dạy hai con gái.

Trước chuyến đi, ông chọn cách thẳng thắn chia sẻ với các con về rủi ro của nghề nghiệp, coi đó là một phần không thể tránh khỏi của cuộc sống mà ông đã lựa chọn.

Trong video phỏng vấn của NASA, ông cho thấy một góc nhìn rõ ràng về ý nghĩa của sứ mệnh, khi nhấn mạnh Artemis II không chỉ là chuyến bay của riêng phi hành đoàn mà còn là bước tiến chung của nhân loại.

Người da màu đầu tiên bay tới Mặt trăng

Artemis II - Ảnh 3.

Phi công của tàu vũ trụ Orion tham gia sứ mệnh Victor Glover - Ảnh: NASA

Victor Glover, 49 tuổi, sẽ đảm nhiệm vai trò phi công của tàu vũ trụ Orion trong hành trình kéo dài hàng trăm nghìn km.

Từng là một cựu quân nhân Hải quân Mỹ, Glover được NASA tuyển chọn năm 2013 khi đang làm cố vấn lập pháp tại Thượng viện. Con đường của ông đến với không gian không bắt đầu từ kỹ thuật hay hàng không, mà từ một giấc mơ rất giản dị: "Trở thành cảnh sát như cha mình".

Mọi thứ thay đổi khi ông xem một vụ phóng tàu con thoi trên truyền hình. Khoảnh khắc đó đã khơi dậy mong muốn được "cầm lái" những con tàu vũ trụ - dù khi ấy ông chưa hề biết đến nghề phi công hay kỹ sư.

Ông Glover chia sẻ sự hào hứng và tự hào khi trở thành một phần của sứ mệnh, đồng thời nhấn mạnh đây là thành quả của nhiều thế hệ đi trước đã mở đường cho ông và những người giống ông. 

Victor Glover sẽ trở thành người da màu đầu tiên bay tới Mặt trăng. Trước đó, ông đã ghi dấu ấn trong lịch sử khi trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên tham gia một sứ mệnh dài hạn trên Trạm Vũ trụ Quốc tế vào năm 2020.

Người phụ nữ đầu tiên tham gia sứ mệnh Mặt trăng

Artemis II - Ảnh 4.

Nữ phi hành gia Christina Koch - Ảnh: NASA

Christina Koch, 47 tuổi, sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên tham gia một sứ mệnh bay quanh Mặt trăng - một cột mốc quan trọng trong lịch sử thám hiểm không gian.

Là kỹ sư được đào tạo bài bản, Koch không chỉ làm việc trong phòng thí nghiệm mà còn có nhiều kinh nghiệm thực địa tại những môi trường khắc nghiệt như Nam Cực. Những trải nghiệm đó đã rèn luyện cho bà khả năng thích nghi và chịu đựng trong điều kiện cực hạn - yếu tố quan trọng đối với một phi hành gia.

Niềm đam mê không gian của Koch được nuôi dưỡng từ rất sớm. Khi còn nhỏ, bà từng treo trong phòng bức ảnh "Earthrise" - hình ảnh Trái đất mọc nhìn từ quỹ đạo Mặt trăng, được chụp trong sứ mệnh Apollo 8 năm 1968.

Bà Koch nhấn mạnh tinh thần sẵn sàng đối mặt thử thách và bước ra khỏi vùng an toàn - điều bà luôn theo đuổi trong sự nghiệp

Trong sự nghiệp, Christina Koch lập kỷ lục chuyến bay vũ trụ dài nhất của một phụ nữ (328 ngày) và tham gia chuyến đi bộ ngoài không gian toàn nữ đầu tiên. Với bà, đối mặt thử thách và bước ra khỏi vùng an toàn là nguyên tắc sống.

Người không phải công dân Mỹ đầu tiên bay quanh Mặt trăng

Artemis II - Ảnh 5.

Phi hành gia Jeremy Hansen - Ảnh: NASA

Jeremy Hansen, 50 tuổi, là mảnh ghép cuối cùng của phi hành đoàn, đồng thời là người không phải công dân Mỹ đầu tiên bay quanh Mặt trăng.

Trước khi gia nhập Cơ quan Vũ trụ Canada năm 2009, Hansen là phi công chiến đấu trong Không quân Hoàng gia Canada. Sau quá trình huấn luyện, ông đảm nhận vai trò kết nối giữa Trái đất và Trạm Vũ trụ Quốc tế, đồng thời tham gia đào tạo các thế hệ phi hành gia mới.

Niềm đam mê không gian của Hansen bắt đầu từ thời thơ ấu, khi ông nhìn thấy hình ảnh Neil Armstrong trên Mặt trăng - khoảnh khắc đã khơi dậy ước mơ khám phá vũ trụ.

Ông Hansen chia sẻ niềm tự hào khi đại diện cho Canada trong một sứ mệnh mang tính biểu tượng toàn cầu, đồng thời nhấn mạnh đây là nỗ lực hợp tác quốc tế rộng lớn.

Sứ mệnh Artemis II sẽ là lần đầu tiên ông rời khỏi Trái đất. Với Hansen, đây không chỉ là một nhiệm vụ khoa học mà còn là hành trình hiện thực hóa giấc mơ đã theo ông suốt cả cuộc đời.

Theo Hãng tin AFP, sứ mệnh Artemis II của NASA dự kiến cất cánh sớm nhất vào ngày 1-4, đưa bốn phi hành gia thực hiện chuyến bay kéo dài khoảng 10 ngày quanh Mặt trăng mà không hạ cánh.


**********

Israel tập kích trung tâm tàu ngầm duy nhất của Iran

Quân đội Israel tuyên bố tấn công cơ sở phát triển tàu ngầm tại Isfahan, trong khi Iran phóng tên lửa, UAV đáp trả vào Israel và loạt nước vùng Vịnh.


**********

Tàu Ấn Độ 'không cần xin phép' khi di chuyển qua Hormuz

Giới chức Ấn Độ tuyên bố tàu nước này có thể di chuyển tự do qua eo biển Hormuz mà không gặp phải cản trở nào từ Iran.


********

Trả đũa Matxcơva, Ukraine phóng kỷ lục gần 400 drone, lửa bốc cháy ở cảng lớn của Nga

Ngày 25-3, Nga cho biết Ukraine đã triển khai đợt không kích với gần 400 drone nhằm vào Nga, gây hỏa hoạn tại cảng Ust-Luga ở phía tây bắc nước này.

Ukraine - Ảnh 1.

Vụ hỏa hoạn tại cảng Ust-Luga sau đợt không kích của Ukraine - Nguồn: X/IGOR SUSHKO

Theo Hãng tin AFP, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã phát hiện và đánh chặn 389 drone của Ukraine trong đêm 24-3 rạng sáng 25-3 (giờ địa phương), chủ yếu tại các khu vực giáp biên giới Ukraine cũng như quanh thủ đô Matxcơva.

Cuộc tấn công của Ukraine đã gây ra hỏa hoạn tại cảng Ust-Luga - trung tâm xuất khẩu dầu mỏ nằm ở vịnh Phần Lan, gần biên giới Nga - Estonia và gây thiệt hại cho một nhà máy điện tại Estonia.

Nhiều sân bay trên khắp nước Nga phải hủy hoặc tạm hoãn các chuyến bay do lo ngại mối đe dọa từ drone.

Thông báo trên mạng xã hội, ông Alexander Drozdenko - Thống đốc khu vực - cho hay lực lượng cứu hộ đã kiểm soát được đám cháy. Hiện chính quyền chưa ghi nhận trường hợp thương vong nào.

Theo ước tính của Hãng tin TASS (Nga), cuộc không kích bằng drone của Ukraine trong đêm là đợt tấn công lớn nhất của nước này từ trước đến nay.

Quân đội Ukraine chưa đưa ra bình luận về vụ tấn công.

Trước đó, ABC News đưa tin Nga đã phóng gần 1.000 drone và tên lửa vào Ukraine, bắt đầu từ đêm và kéo dài sang ngày 24-3.

Ukraine - Ảnh 2.

Một tòa nhà bốc cháy sau đợt không kích của Nga tại trung tâm thành phố Lviv, Ukraine ngày 24-3 - Nguồn: AP

Đây là đợt tấn công bằng drone và tên lửa nhiều nhất trong 24 giờ kể từ khi cuộc chiến nổ ra hơn 4 năm trước. Theo giới chức Ukraine, đợt tấn công khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 73 người bị thương, có trẻ em.

Không quân Ukraine cho biết riêng trong đêm đã ghi nhận 426 phương tiện tấn công đường không, chủ yếu drone. Đến sáng hôm sau, Nga tiếp tục phóng thêm 556 drone, trong đó 541 chiếc bị bắn hạ.


******

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 26 tháng 3 -2026

xxx


Iran-Full 3

*************

TIN TỔNG HỢP - RFI

RFI

(NHK) – Nhật Bản chuẩn bị triển khai tên lửa chống hạm trên một đảo ở Thái Bình Dương. Theo bộ Quốc Phòng Nhật Bản, từ tháng 6/2026, hệ thống tên lửa địa chống hạm đầu tiên sẽ được bố trí trên đảo Minamitorishima, nằm ở phía cực đông, vùng lãnh thổ xa xôi nhất của Nhật Bản ở Thái Bình Dương. Bộ Quốc Phòng Nhật Bản còn dự trù xây dựng trên đảo một bãi tập bắn dành cho tên lửa địa chống hạm Type 12. Những tên lửa này có tầm bắn là 100 km, được triển khai cùng với một bệ phóng, các drone tầm trung dùng để xác định vị trí các mục tiêu cũng như một hệ thống cho phép thu thập và phân tích các sóng âm radio phát đi từ các tầu thuyền. Các đợt thao dợt đầu tiên sẽ được tiến hành sớm nhất là vào năm 2027.

(AFP) – Bảo đảm an ninh eo biển Hormuz : Một liên minh quốc tế gồm 30 nước ? Các nguồn tin báo chí Anh, hôm nay, 25/03/2026, cho biết một cuộc họp giới chức quân sự gồm 30 nước, do hai tổng tham mưu trưởng Anh và Pháp, là Richard Knighton và Fabien Mandon, chủ trì, dự kiến sẽ diễn ra tuần này nhằm thành lập một liên minh các nước sẵn sàng tham gia bảo vệ an ninh eo biển Hormuz. Hiện bộ Quốc Phòng Anh chưa xác nhận thông tin này theo yêu cầu của AFP.

(Reuters) – Liên Hiệp Châu Âu hoãn ngày đệ trình dự thảo cấm nhập khẩu dầu Nga. Theo lịch trình của Liên Hiệp Châu Âu được công bố hôm qua, 24/03/2026, Ủy Ban Châu Âu không trình dự thảo văn bản vào ngày 15/04 như dự kiến ban đầu. Một quan chức châu Âu giải thích rằng đề xuất không bị hủy và sẽ được công bố, nhưng sẽ không trước trung tuần tháng Tư do « những diễn tiến địa chính trị hiện nay ».

(AFP) – Nhật Bản : Chi phí cho dã ngoại dưới bóng cây hoa anh đào tăng 25%. Hideo Kumano, kinh tế gia trưởng tại Viện Nghiên cứu Dai Ichi Life, trong một báo cáo mới nhất công bố ngày 24/03/2026, khẳng định rằng mức chi cho lễ hội truyền thống có từ nhiều thế kỷ qua đã tăng 25% từ năm 2020. Trong báo cáo, ông thiết lập một « chỉ số hoa anh đào », dựa trên mức trung bình của giá cả 14 loại thực phẩm và thức uống phổ biến trong dịp lễ. 

Quảng cáo

(AFP) – Cơ Quan Năng Lượng Quốc Tế - AIE « sẵn sàng » cho các thành viên sử dụng kho dự trữ dầu hỏa « nếu cần và khi nào cần ». Sau 26 ngày chiến sự tại Trung Đông, dầu hỏa và khí đốt khan hiếm, để đáp ứng yêu cầu của thủ tướng Nhật Bản, sáng nay 25/03/2026, giám đốc cơ AIE Fatih Birol cho biết như trên sau cuộc họp với bà Sanae Takaichi tại Tokyo. Nhật Bản phải nhập khẩu đến 95 % dầu hỏa tiêu thụ trên toàn quốc. Tuần trước Cơ Quan Năng Lượng Quốc Tế thông báo khả năng « giải tỏa » 400 triệu thùng dầu trong kho dự trữ để làm hạ nhiệt cơn sốt dầu. Như để trấn an cộng đồng quốc tế AIE cho biết thêm khối lượng 400 triệu thùng dầu đó chỉ tương đương với 20 % dự trữ của cơ quan này.

(AFP) – Tổng thống Belarus công du Bắc Triều Tiên. Ông Alexandre Loukachenko đến Bình Nhưỡng hôm nay, 25/03/2026 trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức hai ngày. Bắc Triều Tiên và Belarus là hai đồng minh của Nga, trong lúc Matxcơva bị phương Tây trừng phạt kinh tế do chiến tranh Ukraina. Đây là dịp để tổng thống Loukachenko Minsk khẳng định với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un « những lĩnh vực then chốt mà đôi bên cùng quan tâm và những dự án hứa hẹn nhất để cùng triển khai ».

(AFP) – Israel tiếp tục oanh kích miền nam Liban, ít nhất 9 người thiệt mạng trong đêm qua 24/03/2026. Miền nam Liban bị coi một địa bàn của lực lượng Hezbollah do Iran yểm trợ. Theo các nguồn tin từ phía Liban, tỉnh Nabatiyeh và thành phố Aadloun bị nhắm tới. ngoài ra quân đội Israel ra lệnh cho dân cư tại 7 khu vực ở ngoại ô phía nam thủ đô Beyrouth phải sơ tán trước khi Israel can thiệp. Nam Beyrouth cũng bị coi là một sào huyệt của phe Hezbollah.

(RFI) – Bầu cử lập pháp Đan Mạch, đảng của thủ tướng mãn nhiệm giành thắng lợi với số phiếu sít sao. Theo kết quả các thăm dò sau cuộc bỏ phiếu hôm 24/03/2026 phe xã hội dân chủ của nữ thủ tướng Mette Frederiksen về đầu, được hơn 19,2 % cử tri ủng hộ. Tuy nhiên ảnh hưởng của đảng này đã bị thu hẹp so với cuộc tuyển cử hồi 2022 và đây cũng là tỷ lệ ủng hộ thấp nhất từ năm 1901 đến nay. Đảng này không hội đủ đa số tuyệt đối để cầm quyền. Bà Frederiksen sẽ phải liên minh với các đảng phái bên cánh tả để thành lập nội các. 

(AFP) – Hơn 18 triệu khán giả trên thế giới theo dõi buổi trình diễn, đánh dấu sự trở lại của ban nhạc Pop Hàn Quốc BTS. Hôm 21/03/2026 ban nhạc với 7 chàng trai này đã trở lại với giới hâm mộ sau gần 4 năm vắng bóng. Sự kiện diễn ra tại Seoul và được truyền hình trực tiếp trên toàn thế giới đã được 18,4 triệu khán giả theo dõi. Hơn 100 ngàn người hâm mộ tại riêng thủ đô Seoul đã không thể bỏ qua sự kiện này. Đỉnh điểm của sự kiện là khi BTS biểu diễn ca khúc Body to Body trong đĩa hát mới của ban nhạc


*******

Sau hơn 50 năm, loài người trở lại quỹ đạo Mặt trăng với phi hành đoàn 'chưa từng có'

THANH HIỆP

Sau hơn 50 năm, loài người trở lại quỹ đạo Mặt trăng với phi hành đoàn 'chưa từng có' - Ảnh 1.

4 phi hành gia sẽ tham gia sứ mệnh Artemis II đánh dấu lần đầu loài người bay quanh Mặt trăng sau hơn nửa thế kỷ - Ảnh: NASA

Theo Hãng tin AFP, phi hành đoàn của sứ mệnh Artemis II gồm Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch (Mỹ) và Jeremy Hansen (Canada) - những gương mặt được kỳ vọng sẽ đại diện cho thế hệ mới của ngành thám hiểm không gian.

Đây cũng là chuyến bay đánh dấu nhiều cột mốc: lần đầu tiên một phụ nữ, một người da màu và một phi hành gia không phải người Mỹ cùng tham gia hành trình tới Mặt trăng.

Chỉ huy sứ mệnh lịch sử Artemis II

Sau hơn 50 năm, loài người trở lại quỹ đạo Mặt trăng với phi hành đoàn 'chưa từng có' - Ảnh 2.

Chỉ huy sứ mệnh Artemis II Reid Wiseman - Ảnh: NASA

Ở tuổi 50, Reid Wiseman giữ vai trò chỉ huy sứ mệnh Artemis II.

Gia nhập NASA năm 2009 sau 27 năm phục vụ trong Hải quân Mỹ, Wiseman từng có 165 ngày làm việc trên Trạm Vũ trụ Quốc tế vào năm 2014. Sau đó, ông tiếp tục đảm nhiệm vai trò giám đốc văn phòng phi hành gia.

Ít ai biết Wiseman từng cho rằng trở thành phi hành gia là điều "không thể". Nhưng hành trình sự nghiệp đã đưa ông đến vị trí hiện tại - chỉ huy chuyến bay lịch sử quanh Mặt trăng.

Bên cạnh nhiệm vụ ngoài không gian, Wiseman còn mang theo những trăn trở rất đời thường. Sau khi vợ qua đời vì ung thư năm 2020, ông một mình nuôi dạy hai con gái.

Trước chuyến đi, ông chọn cách thẳng thắn chia sẻ với các con về rủi ro của nghề nghiệp, coi đó là một phần không thể tránh khỏi của cuộc sống mà ông đã lựa chọn.

Trong video phỏng vấn của NASA, ông cho thấy một góc nhìn rõ ràng về ý nghĩa của sứ mệnh, khi nhấn mạnh Artemis II không chỉ là chuyến bay của riêng phi hành đoàn mà còn là bước tiến chung của nhân loại.

Người da màu đầu tiên bay tới Mặt trăng

Artemis II - Ảnh 3.

Phi công của tàu vũ trụ Orion tham gia sứ mệnh Victor Glover - Ảnh: NASA

Victor Glover, 49 tuổi, sẽ đảm nhiệm vai trò phi công của tàu vũ trụ Orion trong hành trình kéo dài hàng trăm nghìn km.

Từng là một cựu quân nhân Hải quân Mỹ, Glover được NASA tuyển chọn năm 2013 khi đang làm cố vấn lập pháp tại Thượng viện. Con đường của ông đến với không gian không bắt đầu từ kỹ thuật hay hàng không, mà từ một giấc mơ rất giản dị: "Trở thành cảnh sát như cha mình".

Mọi thứ thay đổi khi ông xem một vụ phóng tàu con thoi trên truyền hình. Khoảnh khắc đó đã khơi dậy mong muốn được "cầm lái" những con tàu vũ trụ - dù khi ấy ông chưa hề biết đến nghề phi công hay kỹ sư.

Ông Glover chia sẻ sự hào hứng và tự hào khi trở thành một phần của sứ mệnh, đồng thời nhấn mạnh đây là thành quả của nhiều thế hệ đi trước đã mở đường cho ông và những người giống ông. 

Victor Glover sẽ trở thành người da màu đầu tiên bay tới Mặt trăng. Trước đó, ông đã ghi dấu ấn trong lịch sử khi trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên tham gia một sứ mệnh dài hạn trên Trạm Vũ trụ Quốc tế vào năm 2020.

Người phụ nữ đầu tiên tham gia sứ mệnh Mặt trăng

Artemis II - Ảnh 4.

Nữ phi hành gia Christina Koch - Ảnh: NASA

Christina Koch, 47 tuổi, sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên tham gia một sứ mệnh bay quanh Mặt trăng - một cột mốc quan trọng trong lịch sử thám hiểm không gian.

Là kỹ sư được đào tạo bài bản, Koch không chỉ làm việc trong phòng thí nghiệm mà còn có nhiều kinh nghiệm thực địa tại những môi trường khắc nghiệt như Nam Cực. Những trải nghiệm đó đã rèn luyện cho bà khả năng thích nghi và chịu đựng trong điều kiện cực hạn - yếu tố quan trọng đối với một phi hành gia.

Niềm đam mê không gian của Koch được nuôi dưỡng từ rất sớm. Khi còn nhỏ, bà từng treo trong phòng bức ảnh "Earthrise" - hình ảnh Trái đất mọc nhìn từ quỹ đạo Mặt trăng, được chụp trong sứ mệnh Apollo 8 năm 1968.

Bà Koch nhấn mạnh tinh thần sẵn sàng đối mặt thử thách và bước ra khỏi vùng an toàn - điều bà luôn theo đuổi trong sự nghiệp

Trong sự nghiệp, Christina Koch lập kỷ lục chuyến bay vũ trụ dài nhất của một phụ nữ (328 ngày) và tham gia chuyến đi bộ ngoài không gian toàn nữ đầu tiên. Với bà, đối mặt thử thách và bước ra khỏi vùng an toàn là nguyên tắc sống.

Người không phải công dân Mỹ đầu tiên bay quanh Mặt trăng

Artemis II - Ảnh 5.

Phi hành gia Jeremy Hansen - Ảnh: NASA

Jeremy Hansen, 50 tuổi, là mảnh ghép cuối cùng của phi hành đoàn, đồng thời là người không phải công dân Mỹ đầu tiên bay quanh Mặt trăng.

Trước khi gia nhập Cơ quan Vũ trụ Canada năm 2009, Hansen là phi công chiến đấu trong Không quân Hoàng gia Canada. Sau quá trình huấn luyện, ông đảm nhận vai trò kết nối giữa Trái đất và Trạm Vũ trụ Quốc tế, đồng thời tham gia đào tạo các thế hệ phi hành gia mới.

Niềm đam mê không gian của Hansen bắt đầu từ thời thơ ấu, khi ông nhìn thấy hình ảnh Neil Armstrong trên Mặt trăng - khoảnh khắc đã khơi dậy ước mơ khám phá vũ trụ.

Ông Hansen chia sẻ niềm tự hào khi đại diện cho Canada trong một sứ mệnh mang tính biểu tượng toàn cầu, đồng thời nhấn mạnh đây là nỗ lực hợp tác quốc tế rộng lớn.

Sứ mệnh Artemis II sẽ là lần đầu tiên ông rời khỏi Trái đất. Với Hansen, đây không chỉ là một nhiệm vụ khoa học mà còn là hành trình hiện thực hóa giấc mơ đã theo ông suốt cả cuộc đời.

Theo Hãng tin AFP, sứ mệnh Artemis II của NASA dự kiến cất cánh sớm nhất vào ngày 1-4, đưa bốn phi hành gia thực hiện chuyến bay kéo dài khoảng 10 ngày quanh Mặt trăng mà không hạ cánh.


**********

Israel tập kích trung tâm tàu ngầm duy nhất của Iran

Quân đội Israel tuyên bố tấn công cơ sở phát triển tàu ngầm tại Isfahan, trong khi Iran phóng tên lửa, UAV đáp trả vào Israel và loạt nước vùng Vịnh.


**********

Tàu Ấn Độ 'không cần xin phép' khi di chuyển qua Hormuz

Giới chức Ấn Độ tuyên bố tàu nước này có thể di chuyển tự do qua eo biển Hormuz mà không gặp phải cản trở nào từ Iran.


********

Trả đũa Matxcơva, Ukraine phóng kỷ lục gần 400 drone, lửa bốc cháy ở cảng lớn của Nga

Ngày 25-3, Nga cho biết Ukraine đã triển khai đợt không kích với gần 400 drone nhằm vào Nga, gây hỏa hoạn tại cảng Ust-Luga ở phía tây bắc nước này.

Ukraine - Ảnh 1.

Vụ hỏa hoạn tại cảng Ust-Luga sau đợt không kích của Ukraine - Nguồn: X/IGOR SUSHKO

Theo Hãng tin AFP, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã phát hiện và đánh chặn 389 drone của Ukraine trong đêm 24-3 rạng sáng 25-3 (giờ địa phương), chủ yếu tại các khu vực giáp biên giới Ukraine cũng như quanh thủ đô Matxcơva.

Cuộc tấn công của Ukraine đã gây ra hỏa hoạn tại cảng Ust-Luga - trung tâm xuất khẩu dầu mỏ nằm ở vịnh Phần Lan, gần biên giới Nga - Estonia và gây thiệt hại cho một nhà máy điện tại Estonia.

Nhiều sân bay trên khắp nước Nga phải hủy hoặc tạm hoãn các chuyến bay do lo ngại mối đe dọa từ drone.

Thông báo trên mạng xã hội, ông Alexander Drozdenko - Thống đốc khu vực - cho hay lực lượng cứu hộ đã kiểm soát được đám cháy. Hiện chính quyền chưa ghi nhận trường hợp thương vong nào.

Theo ước tính của Hãng tin TASS (Nga), cuộc không kích bằng drone của Ukraine trong đêm là đợt tấn công lớn nhất của nước này từ trước đến nay.

Quân đội Ukraine chưa đưa ra bình luận về vụ tấn công.

Trước đó, ABC News đưa tin Nga đã phóng gần 1.000 drone và tên lửa vào Ukraine, bắt đầu từ đêm và kéo dài sang ngày 24-3.

Ukraine - Ảnh 2.

Một tòa nhà bốc cháy sau đợt không kích của Nga tại trung tâm thành phố Lviv, Ukraine ngày 24-3 - Nguồn: AP

Đây là đợt tấn công bằng drone và tên lửa nhiều nhất trong 24 giờ kể từ khi cuộc chiến nổ ra hơn 4 năm trước. Theo giới chức Ukraine, đợt tấn công khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 73 người bị thương, có trẻ em.

Không quân Ukraine cho biết riêng trong đêm đã ghi nhận 426 phương tiện tấn công đường không, chủ yếu drone. Đến sáng hôm sau, Nga tiếp tục phóng thêm 556 drone, trong đó 541 chiếc bị bắn hạ.


******

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm