Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 26 tháng 7 -2025:

xxx

TrumVayCo-Khoc
**********

Tin tức thế giới 26-7: Campuchia kêu gọi ngừng bắn lập tức với Thái Lan; Mỹ - Trung đối đầu ở LHQ

HÀ ĐÀO

Thái Lan - Ảnh 1.

Binh sĩ Thái Lan trên xe quân sự tại tỉnh Buriram, Thái Lan hôm 25-7 - Ảnh: REUTERS

Campuchia kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức với Thái Lan

Đại sứ Campuchia tại Liên hợp quốc cho biết nước này đang kêu gọi "ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện" với Thái Lan, theo Hãng tin AFP.

Phát biểu sau cuộc họp kín của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 25-7, Đại sứ Chhea Keo nhấn mạnh Campuchia mong muốn giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình.

"Campuchia đề nghị ngừng bắn ngay lập tức, vô điều kiện, đồng thời kêu gọi giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình", ông Chhea Keo phát biểu.

Giao tranh giữa hai nước láng giềng Đông Nam Á bùng phát ngày 24-7 quanh khu vực biên giới dài 800 km, khiến hơn 138.000 người ở Thái Lan phải sơ tán. Theo Bộ Y tế Thái Lan, 15 người đã thiệt mạng - gồm 14 dân thường và 1 binh sĩ - cùng 46 người bị thương.

Campuchia chưa công bố con số thương vong, song một quan chức địa phương cho biết đã có ít nhất 1 người thiệt mạng và hơn 1.500 hộ gia đình quanh khu vực biên giới phải sơ tán.

Ông Trump: Khả năng đạt được thỏa thuận thương mại với EU là 50-50

Theo Hãng tin AFP ngày 26-7, Tổng thống Trump cho biết khả năng đạt được thỏa thuận thương mại với Liên minh châu Âu (EU) là "50-50", trong bối cảnh hạn chót áp thuế mà ông đặt ra đang đến gần.

Phát biểu trước chuyến đi Scotland ngày 25-7, ông Trump nhấn mạnh sẽ áp mức thuế lên tới 30% đối với hàng hóa EU nếu không đạt được thỏa thuận trước ngày 1-8.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết sẽ gặp ông Trump ở Scotland vào cuối tuần này để tháo gỡ căng thẳng.

Nhiều nguồn tin cho biết Washington và Brussels đang tiến gần một thỏa thuận với mức thuế cơ bản 15% và có thể miễn trừ cho một số lĩnh vực trọng yếu. Tuy nhiên, EU cũng đã chuẩn bị gói biện pháp trả đũa lên tới 109 tỉ USD đối với hàng hóa Mỹ, có hiệu lực từ ngày 7-8 nếu đàm phán thất bại.

Ông Trump khẳng định phần lớn các "thỏa thuận" mà ông đề cập thực chất là việc gửi thư yêu cầu các đối tác thương mại phải trả thuế, chứ không phải là đàm phán các hiệp định thương mại tự do.

Thái Lan - Ảnh 2.

Ông Trump trên chuyến bay khởi hành đến Scotland hôm 25-7 - Ảnh: REUTERS

Mỹ - Trung đối đầu ở Liên hợp quốc vì Ukraine

Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 25-7, quyền Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Dorothy Shea kêu gọi các nước, đặc biệt là Trung Quốc, chấm dứt xuất khẩu hàng hóa lưỡng dụng (hàng hóa có thể dùng cho cả mục đích dân sự và quân sự - PV) cho Nga, cho rằng điều này đang tiếp tay cho các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (drone) vào Ukraine.

"Việc Bắc Kinh nói họ kiểm soát chặt chẽ hàng hóa lưỡng dụng là không phù hợp với tình hình thực tế: mỗi ngày, chúng tôi đều tìm thấy linh kiện Trung Quốc trong vũ khí Nga dùng để tấn công Ukraine", bà Shea nhấn mạnh.

Đáp lại, Phó đại sứ Trung Quốc Geng Shuang bác bỏ cáo buộc, cho rằng Trung Quốc không phải là bên tham chiến, không cung cấp vũ khí sát thương và luôn kiểm soát nghiêm ngặt vật liệu lưỡng dụng, bao gồm cả drone.

"Chúng tôi kêu gọi Mỹ chấm dứt việc đổ lỗi và tạo thế đối đầu trong vấn đề Ukraine. Thay vào đó, họ nên đóng vai trò xây dựng hơn trong việc thúc đẩy ngừng bắn và đàm phán hòa bình", ông Geng nhấn mạnh.

Anh, Pháp, Đức kêu gọi chấm dứt thảm họa nhân đạo ở Gaza

Ba cường quốc châu Âu gồm Anh, Pháp và Đức ngày 25-7 cùng kêu gọi chấm dứt "thảm họa nhân đạo" đang diễn ra tại Dải Gaza, trong bối cảnh gần 1/3 dân số vùng lãnh thổ này đã phải nhịn ăn nhiều ngày liền, theo cảnh báo từ Chương trình Lương thực thế giới (WFP) của Liên hợp quốc.

Trong tuyên bố chung, lãnh đạo ba nước kêu gọi Israel lập tức dỡ bỏ các hạn chế đối với viện trợ nhân đạo và cho phép Liên hợp quốc cùng các tổ chức phi chính phủ can thiệp để ngăn chặn nạn đói lan rộng. Ba nước nhấn mạnh việc ngăn chặn thực phẩm và nước sạch cho dân thường là điều không thể chấp nhận và Israel phải tuân thủ luật nhân đạo quốc tế.

WFP cảnh báo cuộc khủng hoảng đã đạt tới "mức độ tuyệt vọng mới và đáng sợ", với gần 1/3 dân số không ăn gì trong nhiều ngày qua. Tổ chức này cho biết có tới 90.000 phụ nữ và trẻ em đang cần điều trị suy dinh dưỡng khẩn cấp.

Trong tuyên bố chung, Anh, Pháp và Đức cũng nhấn mạnh rằng "đã đến lúc chấm dứt chiến tranh ở Gaza" và kêu gọi tất cả các bên đạt được một thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức.

Thái Lan - Ảnh 3.

Người dân Gaza nhận thức ăn viện trợ hôm 25-7 - Ảnh: REUTERS

Nhà Trắng yêu cầu Harvard và nhiều đại học Mỹ nộp phạt để được tài trợ lại 

Chính quyền Tổng thống Trump đang yêu cầu nhiều trường đại học lớn ở Mỹ, bao gồm Harvard, phải nộp phạt với lý do không kiểm soát hiệu quả tình trạng bài Do Thái trong khuôn viên trường, nếu muốn được khôi phục nguồn tài trợ liên bang.

Theo một quan chức Nhà Trắng xác nhận với báo Wall Street Journal, chính quyền Washington đang đàm phán với các trường đại học Cornell, Duke, Northwestern và Brown, trong đó Northwestern và Brown sắp đạt được thỏa thuận, còn Harvard là mục tiêu trọng điểm.

Đây là một phần trong chiến dịch rộng lớn của ông Trump nhằm sử dụng đòn bẩy tài chính để buộc các trường đại học thay đổi, sau khi nhiều cơ sở giáo dục bị phản đối vì các phong trào ủng hộ Palestine.

Gần đây, Đại học Columbia đã đồng ý nộp hơn 200 triệu USD để dàn xếp các cuộc điều tra liên bang và được khôi phục phần lớn ngân sách bị đình chỉ. Trong khi đó, Harvard chọn cách kiện chính phủ liên bang để giành lại quyền tiếp cận nguồn tài trợ.

Cảng biển Liên Vân

Tin tức thế giới 26-7: Campuchia kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức với Thái Lan - Ảnh 5.

Các tàu container tấp nập bốc dỡ hàng tại cảng biển Liên Vân ở tỉnh Giang Tô vào sáng sớm 24-7. Đây là một trong những cảng biển lớn tại Trung Quốc - Ảnh: AFP


*******

Campuchia đề xuất ngừng bắn vô điều kiện với Thái Lan

Đại sứ Campuchia nói nước này đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức với Thái Lan trong cuộc họp kín của Hội đồng Bảo an về xung đột.

"Chúng tôi đã đề xuất lệnh ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện với Thái Lan, cũng như giải pháp hòa bình để giải quyết bất đồng. Hội đồng Bảo an kêu gọi hai bên kiềm chế tối đa và tìm kiếm giải pháp ngoại giao. Đó cũng là lời kêu gọi của chúng tôi", Đại sứ Campuchia tại Liên Hợp Quốc (LHQ) Keo Chhea nói với báo giới hôm 25/7.

Phát biểu được đưa ra sau cuộc họp kín của Hội đồng Bảo an LHQ về xung đột biên giới giữa Campuchia và Thái Lan, trong đó đại diện của hai nước đều có mặt.

Đại sứ Keo Chhea chất vấn tuyên bố của Thái Lan cho rằng Campuchia, quốc gia có năng lực quân sự thua kém láng giềng, là bên khơi mào xung đột. Cả Campuchia và Thái Lan đều cáo buộc đối phương nổ súng trước.

Ngoài Đại sứ Campuchia, chưa có quan chức nào phát biểu với báo giới sau khi tham dự cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an.

Ông Keo Chhea tại Mỹ hồi năm 2022. Ảnh: Đại sứ quán Campuchia tại Washington

Ông Keo Chhea tại Mỹ hồi năm 2022. Ảnh: Đại sứ quán Campuchia tại Washington

Trước khi cuộc họp diễn ra, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikorndej Balankura nhận định có dấu hiệu cho thấy giao tranh bắt đầu hạ nhiệt từ chiều 25/7. Ông thêm rằng Thái Lan sẵn sàng đàm phán, có thể là với sự hỗ trợ của Malaysia, quốc gia đang giữ chức Chủ tịch luân phiên ASEAN.

"Nếu Campuchia muốn giải quyết vấn đề này thông qua các kênh ngoại giao, dù là song phương hay là qua Malaysia, chúng tôi đều sẵn sàng. Tuy nhiên, tới nay chúng tôi chưa nhận được phản hồi nào", ông Nikorndej cho hay.

Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai trước đó cảnh báo nếu căng thẳng tiếp tục leo thang, xung đột biên giới giữa hai nước có thể trở thành chiến tranh. "Hiện tại, tình hình vẫn chỉ giới hạn ở các cuộc đụng độ", ông cho hay.

Căng thẳng giữa hai nước gia tăng từ ngày 23/7, khi giới chức Thái Lan cáo buộc Campuchia gài mìn tại khu vực tranh chấp biên giới, nơi xảy ra vụ đụng độ hồi tháng 5, khiến một binh sĩ Thái Lan bị thương. Giao tranh giữa Campuchia và Thái Lan bùng phát gần đền Ta Moan Thom sáng 24/7, sau đó lan sang một số khu vực khác dọc biên giới hai nước.

Một ngôi chùa bị hư hại, được cho là do bị Thái Lan pháo kích, tại tỉnh Oddar Meanchey của Campuchia hôm 25/7. Ảnh: AFP

Một ngôi chùa bị hư hại, được cho là do bị Thái Lan pháo kích, tại tỉnh Oddar Meanchey của Campuchia hôm 25/7. Ảnh: AFP

Đụng độ tiếp diễn từ 4h ngày 25/7, khi lực lượng hai nước sử dụng pháo hạng nặng để tập kích lẫn nhau. Đây là cuộc giao tranh nghiêm trọng nhất giữa hai nước láng giềng trong hơn 10 năm qua.

Bộ Y tế Thái Lan cho biết xung đột đã khiến 15 người thiệt mạng, bao gồm 14 dân thường và một quân nhân, cùng 46 người bị thương. Chính phủ Campuchia chưa công bố số liệu thương vong, song một quan chức địa phương cho biết ít nhất một dân thường đã thiệt mạng và 5 người bị thương.

Phạm Giang (Theo AFP)


**********

TIN TỔNG HỢP

RFI

(RFI) - Việt Nam và Senegal ký nhiều thỏa thuận nhân chuyến công du của chủ tịch Quốc Hội Trần Thanh Mẫn. Chuyến thăm kéo dài 3 ngày, kết thúc hôm qua 24/07/2025, nhằm củng cố các quan hệ ngoại giao, kinh tế và nông nghiệp, và trọng tâm là quyền tự chủ về lương thực, thực phẩm. Theo một kinh tế gia Senegal, 10% nhu cầu gạo của Senegal là nhập khẩu từ Việt Nam. Đại diện Việt Nam cũng nhấn mạnh đến việc chuyển giao kỹ năng về khoa học và kỹ thuật nông nghiệp. Theo các số liệu chính thức, năm 2023, trao đổi thương mại Việt Nam - Senegal lần đầu vượt ngưỡng 100 triệu đô la.

(RFI) - Hồng Kông thưởng tiền cho người hỗ trợ bắt giữ 19 nhà đấu tranh dân chủ đang sống lưu vong ở nước ngoài. Thông báo của nhà chức trách Hồng Kông được đưa ra hôm nay 25/07/2025, theo đó bất kỳ ai cung cấp thông tin cho phép bắt giữ 19 nhà đối lập ủng hộ dân chủ hiện đang tị nạn tại được ngoài đều được thưởng tiền từ 200 ngàn đến 1 triệu đô la Hồng Kông mỗi người (khoảng 21.700 euro - 108.500 euro). Đây là lần thứ tư chính quyền Hồng Kông đưa ra lời kêu gọi kiểu này. Tuy nhiên, đây là biện pháp mang tính tượng trưng nhiều hơn, bởi vì các nhà đấu tranh này đang tị nạn tại những nước không cho phép dẫn độ các nhà hoạt động chính trị đến Hồng Kông hoặc Trung Quốc đại lục.

(AFP) - Anh tuyên bố sẽ cùng Úc cam kết ký kết hiệp ước tàu ngầm hạt nhân 50 năm với Hoa Kỳ, nhằm củng cố một thỏa thuận mà Washington đang xem xét lại. Bộ trưởng Quốc Phòng Anh, John Healey, đang thăm Úc cùng Ngoại trưởng David Lammy, hôm nay 25/07/2025 cho biết Hiệp ước lịch sử này khẳng định cam kết của Anh và Úc duy trì hiệp ước AUKUS. Tuyên bố được tuyên ra trong bối cảnh một quan chức quốc phòng Hoa Kỳ hồi tháng 06/2025 tiết lộ đang xem xét lại AUKUS để đảm bảo phù hợp với chính sách tổng thống Donald Trump « Nước Mỹ là trên hết », theo đó các cơ sở công nghiệp quốc phòng của Hoa Kỳ phải đáp ứng nhu cầu của đất nước.

(AFP) – Anh và Ấn Độ ký thỏa thuận thương mại tự do sau nhiều năm đàm phán. Thỏa thuận được ký kết hôm qua, 24/07/2025, nhân chuyến công du Anh của thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Theo thủ tướng Anh Keir Starmer, đây là « thỏa thuận lớn nhất về kinh tế kể từ Anh rời khỏi Liên Âu ». Thỏa thuận cho phép giảm thuế hải quan đối với hàng hóa Anh vào Ấn Độ, trung bình từ 15% xuống còn 3%. Các hàng hóa được hưởng lợi chủ yếu với Anh là phụ tùng hàng không, thiết bị y tế, hay rượu. Về phía Ấn Độ là quần áo, giày dép, thực phẩm, vật tư kỹ thuật.

(AFP) – Ngoại trưởng Syria và Israel lần đầu tiên gặp nhau tại Paris. Cuộc gặp diễn ra hôm qua, 24/07/2027. Theo một nhà ngoại giao cao cấp, đặc sứ Mỹ về Syrie, ông Tom Barrack, đã chuẩn bị điều kiện cho cuộc hội kiến nói trên giữa lãnh đạo ngoại giao hai nước, hiện đang trong chiến tranh. Đặc sứ Mỹ về Syria khẳng định là « các bên đã cam kết tiếp tục nỗ lực đối thoại ». Hồi tuần trước đụng độ bùng lên tại thành phố Soueida, với đa số dân cư là người Druze, miền nam Syria. Israel đã oanh kích phủ tổng thống Syria và bộ tổng tham mưu Quân đội Syria ở Damas, để buộc quân chính phủ rút khỏi thành phố nói trên.

(AFP) – Mỹ : Chuyến thị sát hiếm hoi của tổng thống Trump tới Cục Dự trữ Liên bang (FED). Sau cuộc thị sát hôm qua, 24/07/2025, tổng thống Donald Trump khẳng định tin tưởng là chủ tịch FED Jerome Powell « sẽ làm những gì có thể ». Ông Trump phủ nhận không khí « căng thẳng » trong cuộc gặp này và bảo đảm không gây áp lực buộc chủ tịch FED từ chức. Chuyến thị sát của tổng thống Mỹ diễn ra ít ngày trước cuộc họp của những người phụ trách Cục Dự trữ Liên bang về lãi suất chỉ đạo, dự kiến trong hai ngày 29 và 30/07. Thứ Ba, 22/07, tổng thống Trump một lần nữa nhắc nhở FED hạ lãi suất, điều mà chủ tịch Jerome Powell không chấp nhận cho đến nay.

(AFP) – Dịch vụ viễn thông vệ tinh Starlink của tỉ phủ Elon Musk bị tê liệt nhiều giờ. Phó chủ tịch của Starlink Engineering, một chi nhánh của Space X, ông Michael Nicolls, cho biết tin trên qua mạng X. Theo phó chủ tịch công ty, dịch vụ Starlink « đã hồi phục sau khoảng 2 giờ 30 phút đình trệ ». Dịch vụ viễn thông của Starlink hoạt động dựa trên hơn 6.000 vệ tinh được triển khai trên quỹ đạo thấp, cho phép người sử dụng kết nối Intenet, đặc biệt tại các vùng nông thôn, xa xôi hẻo lánh. Công ty của Elon Musk được coi là nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn nhất thế giới.


***********

Châu Âu chia rẽ vì điều hòa


Khi những đợt nắng nóng thiêu đốt châu Âu, một cuộc tranh luận gay gắt đã bùng nổ giữa những người ủng hộ dùng điều hòa và nhóm phản đối.

Khu vực Tây Âu đã trải qua những đợt nắng nóng cực đoan trong tháng 6 và 7. Hơn 1.000 trường học Pháp phải đóng cửa một phần hoặc toàn bộ vì thiếu hệ thống làm mát, trong khi doanh số bán điều hòa ở nhiều nước trong khu vực đã tăng vọt.

Nhiều chính trị gia cực hữu đã nhanh chóng lên tiếng, khi họ cho rằng chính quyền các nước Tây Âu đã đẩy khu vực vào cảnh không có điều hòa sử dụng trong những ngày nắng nóng.

"Thật điên rồ khi các gia đình phải dừng làm việc từ ngày này qua ngày khác vì các trường học không thể tiếp nhận con cái họ, trong khi lại bảo họ đến các rạp chiếu phim có điều hòa", Marine Le Pen, lãnh đạo đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (RN) của Pháp, nói.

Trước tình hình cấp bách vì nắng nóng, bà Le Pen đã đề xuất chiến dịch lắp đặt điều hòa quy mô lớn ở các trường học, bệnh viện và cơ sở công cộng khác.

"Các dịch vụ công không thể vận hành vì thiếu điều hòa không khí. Hàng chục quốc gia khác trên thế giới không gặp phải tình trạng này. Chính phủ dường như vẫn chưa bắt kịp thực tế", bà nói.

Một biển hiển thị nhiệt độ ngoài trời tại Thionville, đông bắc Pháp ngày 2/7. Ảnh: AFP

Một biển hiển thị nhiệt độ ngoài trời tại Thionville, đông bắc Pháp ngày 2/7. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, đề xuất vấp phản đối mạnh mẽ từ quan chức chính phủ Pháp. Bộ trưởng Năng lượng Agnes Pannier-Runacher cho rằng việc lắp đặt điều hòa quy mô lớn sẽ làm tăng phát thải khí, khiến không khí bên ngoài nóng hơn và làm cho đợt nắng nóng trở nên tồi tệ.

"Đó là một giải pháp tồi. Chúng ta chỉ nên lắp điều hòa cho những người dễ bị tổn thương để họ có thể thoải mái nghỉ ngơi, nhưng không nên lạm dụng điều đó ở mọi nơi", bà nói.

Nắng nóng cực đoan là mối nguy hiểm hàng đầu mà châu Âu phải đối mặt do hệ quả của biến đổi khí hậu, khiến lục địa vốn có thời tiết ôn hòa giờ thường xuyên đối mặt với những ngày nắng nóng gay gắt.

Trước thực tế này, nhiều người ủng hộ điều hòa dẫn chứng hình mẫu Mỹ, quốc gia từ lâu coi điều hòa là thiết bị thiết yếu. "Mỹ đã đầu tư hàng tỷ USD để hiện đại hóa hệ thống điều hòa không khí tại trường học, trong khi rất nhiều bệnh viện cũng được trang bị điều hòa", các nhà lập pháp bảo thủ Pháp tháng này viết trong dự thảo đề xuất lắp đặt điều hòa.

Dù vậy, viễn cảnh "Mỹ hóa" hệ thống điều hòa lại khiến không ít người châu Âu e ngại, không chỉ vì vấn đề sức khỏe mà còn vì những lo ngại sâu xa hơn.

Truyền thông Pháp cảnh báo việc duy trì nhiệt độ trong phòng thấp hơn bên ngoài đến 9 độ C có thể dẫn đến "sốc nhiệt" nghiêm trọng, với các triệu chứng từ buồn nôn, mất ý thức cho đến nguy cơ ngừng hô hấp.

Một số khác lo ngại nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp nếu ở quá lâu trong phòng điều hòa. Trong khi đó, những người châu Âu quan tâm đến biến đổi khí hậu không muốn sử dụng thêm điện cho điều hòa không khí, bởi điều này đồng nghĩa tạo thêm khí thải nhà kính.

Quan chức ở các nước Tây Âu khác như Đức bày tỏ lo lắng về nguy cơ làm gia tăng bất bình đẳng, khi người nghèo là nhóm phải chịu tổn thương nhiều nhất trong các đợt nắng nóng.

"Nắng nóng làm cho tình trạng mất cân bằng xã hội trở nên đặc biệt rõ rệt. Những người nghèo ít có khả năng tự bảo vệ mình khỏi tác động của nắng nóng, trong khi những người khá giả hơn có thể dễ dàng mua điều hòa hay tận hưởng những khu vườn mát mẻ.", Bộ trưởng Môi trường Đức Carsten Schneider nói.

Song những lo ngại đó không thể khiến những người ủng hộ lắp đặt điều hòa chùn bước khi các đợt nắng nóng ngày một khắc nghiệt. Châu Âu là lục địa có nhiệt độ tăng nhanh nhất toàn cầu, theo Tổ chức Khí tượng Thế giới. Tháng 6 vừa qua được Tổ chức Biến đổi Khí hậu Copernicus (C3S) của Liên minh châu Âu (EU) ghi nhận là tháng 6 nóng nhất ở Tây Âu trong lịch sử.

Chuyên gia cho rằng điều hòa không khí nên được lắp đặt để ngăn nguy cơ hàng nghìn người tử vong vì nắng nóng cực đoan. Nhiều người từ London đến Madrid ngày càng đồng tình rằng họ không muốn chịu đựng thêm các đợt nắng nóng trong một căn nhà không có điều hòa.

"Tôi cảm giác mỗi năm trời lại nóng hơn. Có thể vì năm trước tôi không ở đây, nhưng bây giờ trời đang quá nóng", Sophie Berto, một nhà phân tích đã sống 10 năm ở Paris, nói và thêm rằng cô đã phải mua một chiếc điều hòa.

Mọi người tìm cách giải nhiệt tại các đài phun nước công cộng khi nhiệt độ ở Berlin, Đức chạm ngưỡng 40 độ C ngày 2/7. Ảnh: AFP

Mọi người tìm cách giải nhiệt tại các đài phun nước công cộng khi nhiệt độ ở Berlin, Đức chạm ngưỡng 40 độ C ngày 2/7. Ảnh: AFP

Một số nhà môi trường và nghiên cứu khoa học cho rằng châu Âu có thể làm mát bầu không khí mà không cần lắp đặt điều hòa quy mô lớn. Họ cho rằng có thể trồng thêm cây xanh trong các tòa nhà và đường phố, thiết kế hệ thống thông gió, cũng như lắp đặt thêm rèm cửa chắn nắng.

Tại London, những công ty xây dựng được yêu cầu xem xét các thiết kế làm mát trước khi tính đến việc lắp điều hòa trong các tòa nhà mới xây, song quy định này đã vấp nhiều chỉ trích.

Andrew Bowie, thành viên đảng Bảo thủ, tháng này kêu gọi Thị trưởng Sadiq Khan chấm dứt "những hạn chế vô lý về lắp đặt điều hòa". "Chúng ta phải thoát khỏi tư duy hạn hẹp về việc giảm tiêu thụ năng lượng", ông nói.

Một phát ngôn viên của ông Khan nói "Thị trưởng không cấm lắp điều hòa", nhưng khuyến nghị các nhà phát triển thiết kế các hình thức thông gió khác trong nhà để giúp giảm chi phí năng lượng cho nhiều gia đình.

Quan chức Pháp đã nghĩ tới các giải pháp, trong đó có việc mở rộng hệ thống sưởi và làm mát bằng địa nhiệt để tránh nhu cầu sử dụng điều hòa không khí truyền thống. Tuy nhiên, biện pháp này yêu cầu chi phí đầu tư ban đầu lớn và có thể bị cấm lắp đặt trong các tòa nhà lâu đời.

Việc tìm kiếm giải pháp làm mát không chỉ là nhu cầu của con người trong cuộc sống hàng ngày mà còn là vấn đề quan trọng đối với cả nền kinh tế. Chateau Pontet-Canet, nhà sản xuất rượu gần Bordeaux ở Pháp, đã phải đầu tư hệ thống điều hòa để làm mát bể rượu, hầm rượu và cả các khu văn phòng của công ty.

"Rượu vang là công việc kinh doanh của chúng tôi và chúng tôi không muốn những gì mình làm ra lại trở thành giấm vì nắng nóng. Vì vậy chúng tôi cần có điều hòa", Mathieu Bessonnet, giám đốc kỹ thuật của Chateau Pontet-Canet, nói.

Thùy Lâm (Theo WSJ, Politico)


******

Ông Trump: 'Hamas muốn chết thay vì ngừng bắn'

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng nhóm vũ trang Hamas không muốn đạt lệnh ngừng bắn ở Gaza mà "muốn chết", khi đàm phán đổ vỡ.

"Họ đã rời khỏi bàn đàm phán, đó là điều đáng tiếc. Hamas thật sự không muốn đạt được thỏa thuận. Tôi nghĩ họ muốn chết", Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/7 cho biết.

Tuyên bố được ông Trump đưa ra sau khi Mỹ và đồng minh Israel đồng loạt rút đoàn đàm phán khỏi Doha, nơi diễn ra hòa đàm gián tiếp giữa hai nước và nhóm vũ trang Hamas về lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza.

Tổng thống Trump cho rằng Hamas không muốn trao trả số con tin còn giữ ở Dải Gaza vì không muốn mất quân bài mặc cả.

"Chúng tôi đã cứu được rất nhiều con tin. Giờ chỉ còn lại những con tin cuối cùng và họ biết điều xảy ra nếu chúng tôi đưa được những người đó về nhà. Về cơ bản, đó là lý do khiến họ không muốn đạt được thỏa thuận", ông nói.

Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Trump, cũng cáo buộc Hamas "không thể hiện thiện chí" trong cuộc đàm phán kết thúc hôm 24/7.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ở căn cứ liên hợp Andrews, Maryland hôm 25/7. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ Donald Trump ở căn cứ liên hợp Andrews, Maryland hôm 25/7. Ảnh: AFP

Trong khi đó, quan chức cấp cao của Hamas Bassem Naim cáo buộc ông Witkoff không nói đúng thực tế về cuộc hòa đàm, đồng thời cho biết đặc phái viên Mỹ đã rút lại những thỏa thuận mà các bên đạt được.

"Những tuyên bố tiêu cực đó hoàn toàn trái ngược với bối cảnh của vòng đàm phán cuối cùng", ông cho hay, thêm rằng ông Witkoff chỉ tìm cách "phục vụ lập trường của Israel".

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết nước này đang cùng Mỹ cân nhắc "các phương án thay thế để đưa con tin trở về nhà, chấm dứt sự cai trị của Hamas và đảm bảo hòa bình lâu dài cho Israel cũng như khu vực". Ông Witkoff cũng nói Mỹ đang xem xét các phương án thay thế, song không nêu cụ thể.

Trong khi đó, tình hình nhân đạo tại Dải Gaza đang ngày một xấu đi. Hơn 100 tổ chức nhân quyền và cứu trợ tuần này cảnh báo nạn đói đang ngày càng lan rộng ở vùng lãnh thổ. Liên Hợp Quốc (LHQ) nói cứ 5 trẻ em tại Gaza City, thành phố lớn nhất dải dất, thì có một người bị suy dinh dưỡng.

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres ngày 25/7 chỉ trích cộng đồng quốc tế "làm ngơ trước nỗi thống khổ" của người Palestine, gọi đây là "cuộc khủng hoảng đạo đức thách thức lương tri của toàn thế giới".

"Chúng tôi kêu gọi chính phủ Israel ngay lập tức dỡ bỏ hạn chế với hàng viện trợ, khẩn trương cho phép LHQ và các tổ chức nhân đạo làm việc để chống lại nạn đói", tuyên bố chung cùng ngày của Anh, Pháp, Đức có đoạn.

Israel đã bác bỏ cáo buộc cho rằng nước này phải chịu trách nhiệm cho cuộc khủng hoảng ngày càng trầm trọng ở Dải Gaza, dù Tổ chức Y tế Thế giới nói điều này là do "con người tạo ra". Tel Aviv hồi tháng 3 áp đặt phong tỏa và không cho hàng viện trợ vào Dải Gaza, chỉ nới lỏng một phần sau đó hai tháng.

Dù vậy, Israel bỏ qua cơ chế phân phối hàng viện trợ do Liên Hợp Quốc dẫn đầu ở dải đất để làm điều này thông qua Quỹ Nhân đạo Gaza (GHF), tổ chức được Washington và Tel Aviv hậu thuẫn.

Các nhóm cứu trợ từ chối hợp tác với GHF, cho rằng tổ chức này hoạt động để phục vụ mục tiêu quân sự của Israel.

Phạm Giang (Theo AFP)


*********

Thái Lan thiết quân luật ở 8 huyện biên giới

Chính phủ Thái Lan tuyên bố áp đặt thiết quân luật ở 8 huyện giáp biên giới với Campuchia, trong lúc giao tranh giữa hai nước tiếp diễn.

Apichart Sapprasert, chỉ huy Bộ tư lệnh Phòng thủ Biên giới của quân đội Thái Lan tại hai tỉnh Chanthaburi và Trat, ngày 25/7 thông báo tình trạng thiết quân luật "đã có hiệu lực" tại 7 huyện ở tỉnh Chanthaburi và một huyện ở vùng Trat. Đây là hai tỉnh nằm giáp biên giới với Campuchia.

Thiết quân luật là hành động áp đặt kiểm soát quân sự trực tiếp đối với các chức năng dân sự thông thường hoặc đình chỉ luật dân sự của chính phủ, thường nhằm đối phó với những tình huống khẩn cấp.

Bangkok nói rằng triển khai quân đội là điều cần thiết để bảo vệ đất nước trước mối đe dọa từ bên ngoài, khi Campuchia "sử dụng vũ lực và vũ khí để xâm nhập lãnh thổ Thái Lan dọc theo biên giới". Thông báo nhấn mạnh cần phải bảo vệ chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, mạng sống và tài sản của công dân Thái Lan.

Vị trí tỉnh Chanthaburi (đỏ) và Trat (vàng). Đồ họa: Wikimedia

Vị trí tỉnh Chanthaburi (đỏ) và Trat (vàng). Đồ họa: Wikimedia

Động thái trên được tiến hành trong bối cảnh xung đột biên giới giữa Campuchia và Thái Lan đã kéo dài hai ngày. Quân đội Thái Lan cho biết giao tranh tiếp diễn tại ba khu vực vào lúc 4h sáng nay, khi lực lượng Campuchia khai hỏa vũ khí hạng nặng, trong đó có lựu pháo và pháo phản lực phóng loạt BM-21. Binh sĩ Thái Lan sau đó đáp trả bằng "hỏa lực phù hợp".

Quân đội Campuchia xác nhận lực lượng hai nước tiếp tục đấu pháo hạng nặng tại khu vực giao tranh ở hai tỉnh Oddar Meanchey và Preah Vihear.

Tờ The Nation của Thái Lan cho biết quân đội Thái Lan đầu giờ chiều triển khai hai đợt không kích bằng chiến đấu cơ F-16 nhằm vào loạt mục tiêu Campuchia, các máy bay sau đó trở về căn cứ an toàn. Bộ Quốc phòng Campuchia nói tiêm kích F-16 Thái Lan khoảng 12h30-12h40 hôm nay thả bom ba lần lên khu vực đền Preah Vihear, Wat Keo Sikha Kiri Swarak và một lần vào khu vực đền Ta Krabey.

Dù vậy, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikorndej Balankura chiều nay nhận định có dấu hiệu cho thấy giao tranh đang hạ nhiệt. Ông thêm rằng Thái Lan sẵn sàng đàm phán, có thể là với sự hỗ trợ của Malaysia, quốc gia hiện giữ chức Chủ tịch ASEAN.

"Nếu Campuchia muốn giải quyết vấn đề này thông qua các kênh ngoại giao, song phương, hoặc thậm chí là qua Malaysia, chúng tôi đều sẵn sàng. Tuy nhiên tới nay chúng tôi chưa nhận được phản hồi nào", quan chức này cho hay.

Trong khi đó, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết nước này và Thái Lan ban đầu đã đồng ý với đề xuất ngừng bắn do Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đưa ra hôm 24/7, song Bangkok sau đó thay đổi quyết định. Ông cho biết đang chờ đợi "thiện chí thật sự" từ Thái Lan để hạ nhiệt căng thẳng.

Khói bốc lên sau khi pháo phản lực khai hỏa gần biên giới Campuchia - Thái Lan hôm 25/7. Ảnh: AFP

Khói bốc lên sau khi pháo phản lực khai hỏa gần biên giới Campuchia - Thái Lan hôm 25/7. Ảnh: AFP

Căng thẳng giữa hai nước leo thang từ ngày 23/7, khi giới chức Thái Lan cáo buộc Campuchia gài mìn tại khu vực tranh chấp biên giới, nơi xảy ra vụ đụng độ hồi tháng 5, khiến một binh sĩ Thái Lan bị thương. Giao tranh giữa Campuchia và Thái Lan bùng phát gần đền Ta Moan Thom sáng 24/7, sau đó lan sang một số khu vực khác dọc biên giới hai nước.

Thái Lan cho biết xung đột đã khiến 19 người thiệt mạng, trong đó có 13 dân thường, và 62 người bị thương ở nước này. Chính phủ Campuchia chưa công bố số liệu thương vong, song giới chức địa phương nói một người đã thiệt mạng.

Phạm Giang (Theo AFP, Nation, Khmer Times)


***********

Tiêm kích F-16 Thái Lan tấn công loạt mục tiêu Campuchia

Quân đội Thái Lan triển khai hai đợt không kích bằng chiến đấu cơ F-16 nhằm vào loạt mục tiêu Campuchia, khi giao tranh biên giới tiếp diễn.

Tờ The Nation của Thái Lan cho biết không quân nước này đầu giờ chiều 25/7 triển khai 4 tiêm kích F-16 tấn công hai mục tiêu quân sự Campuchia, "nhiệm vụ diễn ra thành công" và các phi cơ đều trở về an toàn.

Không quân Thái Lan sau đó thực hiện đợt tập kích thứ hai, điều hai chiến đấu cơ F-16 tấn công hai mục tiêu quân sự khác của Campuchia. Những phi cơ này cũng trở về căn cứ an toàn. Các mục tiêu bị nhắm tới nằm trong khu vực Preah Vihear, Ta Muen Thom và Phu Makua.

The Nation cho biết các mục tiêu nói trên là địa điểm Campuchia khai hỏa để tấn công "khu vực dân sự của Thái Lan". Bangkok khẳng định chiến dịch không kích là "đòn đáp trả chiến thuật" của không quân nước này.

Maly Socheata, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia, cho biết tiêm kích F-16 Thái Lan khoảng 12h30-12h40 hôm nay thả bom ba lần lên khu vực đền Preah Vihear, Wat Keo Sikha Kiri Swarak và một lần vào khu vực đền Ta Krabey.

Theo quan chức này, quân đội Thái Lan bắn 4 quả đạn pháo vào một trường tiểu học ở tỉnh Oddar Meanchey cũng như một số ngôi làng, gây thương tích và phá hủy nhà dân.

Tiêm kích F-16 Thái Lan bay trình diễn tại Bangkok hồi tháng 3. Ảnh: Reuters

Tiêm kích F-16 Thái Lan bay trình diễn tại Bangkok hồi tháng 3. Ảnh: Reuters

Phát ngôn viên Socheata cũng cáo buộc Thái Lan đã sử dụng lượng lớn đạn chùm, vũ khí có thể gây thiệt hại lâu dài, và nói Campuchia lên án hành động này. Quân đội Thái Lan xác nhận đã sử dụng đạn chùm, song khẳng định chỉ nhắm vào mục tiêu quân sự

Bangkok trước đó gửi thư lên Liên Hợp Quốc cáo buộc Phnom Penh tấn công hạ tầng dân sự, trong đó có bệnh viện, trường học và công trình công cộng, khiến nhiều người dân Thái Lan thiệt mạng.

Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai cùng ngày cho biết đã cố gắng thỏa hiệp với quốc gia láng giềng, song hiện đã chỉ thị cho quân đội "hành động ngay lập tức trong trường hợp khẩn cấp".

"Việc tình hình tiếp tục leo thang có thể sẽ dẫn đến chiến tranh, song hiện vẫn giới hạn ở các cuộc đụng độ", ông nói.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikorndej Balankura cho biết Mỹ, Trung Quốc và Malaysia, quốc gia hiện giữ chức Chủ tịch ASEAN, đã đề nghị làm trung gian đối thoại, song Bangkok muốn tìm kiếm giải pháp song phương cho xung đột với Phnom Penh.

"Tôi nghĩ chúng tôi chưa cần quốc gia thứ ba nào làm trung gian hòa giải", quan chức này cho hay.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim trước đó cho biết đã nói chuyện với lãnh đạo Campuchia cũng như Thái Lan và kêu gọi hai nước tìm kiếm giải pháp hòa bình.

Biên giới Thái Lan - Campuchia. Đồ họa: CNA

Biên giới Thái Lan - Campuchia. Đồ họa: CNA

"Chúng tôi trân trọng đề xuất đó và không loại trừ khả năng để quốc gia thứ ba hỗ trợ. Dù vậy, chúng tôi tin rằng các cơ chế song phương vẫn chưa được khai thác hết", Thứ trưởng Ngoại giao Thái Lan Russ Jalichandra cho hay.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết nước này và Thái Lan ban đầu đã đồng ý với đề xuất ngừng bắn do Thủ tướng Malaysia đưa ra, song Bangkok sau đó thay đổi quyết định. Thái Lan chưa bình luận về thông tin này.

Căng thẳng giữa hai nước leo thang từ ngày 23/7, khi giới chức Thái Lan cáo buộc Campuchia gài mìn tại khu vực tranh chấp biên giới, nơi xảy ra vụ đụng độ hồi tháng 5, khiến một binh sĩ Thái Lan bị thương. Giao tranh giữa Campuchia và Thái Lan bùng phát gần đền Ta Moan Thom sáng 24/7, sau đó lan sang một số khu vực khác dọc biên giới hai nước.

Phạm Giang (Theo Nation, Khmer Times, Reuters, AFP)


**********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 26 tháng 7 -2025:

xxx

TrumVayCo-Khoc
**********

Tin tức thế giới 26-7: Campuchia kêu gọi ngừng bắn lập tức với Thái Lan; Mỹ - Trung đối đầu ở LHQ

HÀ ĐÀO

Thái Lan - Ảnh 1.

Binh sĩ Thái Lan trên xe quân sự tại tỉnh Buriram, Thái Lan hôm 25-7 - Ảnh: REUTERS

Campuchia kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức với Thái Lan

Đại sứ Campuchia tại Liên hợp quốc cho biết nước này đang kêu gọi "ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện" với Thái Lan, theo Hãng tin AFP.

Phát biểu sau cuộc họp kín của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 25-7, Đại sứ Chhea Keo nhấn mạnh Campuchia mong muốn giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình.

"Campuchia đề nghị ngừng bắn ngay lập tức, vô điều kiện, đồng thời kêu gọi giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình", ông Chhea Keo phát biểu.

Giao tranh giữa hai nước láng giềng Đông Nam Á bùng phát ngày 24-7 quanh khu vực biên giới dài 800 km, khiến hơn 138.000 người ở Thái Lan phải sơ tán. Theo Bộ Y tế Thái Lan, 15 người đã thiệt mạng - gồm 14 dân thường và 1 binh sĩ - cùng 46 người bị thương.

Campuchia chưa công bố con số thương vong, song một quan chức địa phương cho biết đã có ít nhất 1 người thiệt mạng và hơn 1.500 hộ gia đình quanh khu vực biên giới phải sơ tán.

Ông Trump: Khả năng đạt được thỏa thuận thương mại với EU là 50-50

Theo Hãng tin AFP ngày 26-7, Tổng thống Trump cho biết khả năng đạt được thỏa thuận thương mại với Liên minh châu Âu (EU) là "50-50", trong bối cảnh hạn chót áp thuế mà ông đặt ra đang đến gần.

Phát biểu trước chuyến đi Scotland ngày 25-7, ông Trump nhấn mạnh sẽ áp mức thuế lên tới 30% đối với hàng hóa EU nếu không đạt được thỏa thuận trước ngày 1-8.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết sẽ gặp ông Trump ở Scotland vào cuối tuần này để tháo gỡ căng thẳng.

Nhiều nguồn tin cho biết Washington và Brussels đang tiến gần một thỏa thuận với mức thuế cơ bản 15% và có thể miễn trừ cho một số lĩnh vực trọng yếu. Tuy nhiên, EU cũng đã chuẩn bị gói biện pháp trả đũa lên tới 109 tỉ USD đối với hàng hóa Mỹ, có hiệu lực từ ngày 7-8 nếu đàm phán thất bại.

Ông Trump khẳng định phần lớn các "thỏa thuận" mà ông đề cập thực chất là việc gửi thư yêu cầu các đối tác thương mại phải trả thuế, chứ không phải là đàm phán các hiệp định thương mại tự do.

Thái Lan - Ảnh 2.

Ông Trump trên chuyến bay khởi hành đến Scotland hôm 25-7 - Ảnh: REUTERS

Mỹ - Trung đối đầu ở Liên hợp quốc vì Ukraine

Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 25-7, quyền Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Dorothy Shea kêu gọi các nước, đặc biệt là Trung Quốc, chấm dứt xuất khẩu hàng hóa lưỡng dụng (hàng hóa có thể dùng cho cả mục đích dân sự và quân sự - PV) cho Nga, cho rằng điều này đang tiếp tay cho các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (drone) vào Ukraine.

"Việc Bắc Kinh nói họ kiểm soát chặt chẽ hàng hóa lưỡng dụng là không phù hợp với tình hình thực tế: mỗi ngày, chúng tôi đều tìm thấy linh kiện Trung Quốc trong vũ khí Nga dùng để tấn công Ukraine", bà Shea nhấn mạnh.

Đáp lại, Phó đại sứ Trung Quốc Geng Shuang bác bỏ cáo buộc, cho rằng Trung Quốc không phải là bên tham chiến, không cung cấp vũ khí sát thương và luôn kiểm soát nghiêm ngặt vật liệu lưỡng dụng, bao gồm cả drone.

"Chúng tôi kêu gọi Mỹ chấm dứt việc đổ lỗi và tạo thế đối đầu trong vấn đề Ukraine. Thay vào đó, họ nên đóng vai trò xây dựng hơn trong việc thúc đẩy ngừng bắn và đàm phán hòa bình", ông Geng nhấn mạnh.

Anh, Pháp, Đức kêu gọi chấm dứt thảm họa nhân đạo ở Gaza

Ba cường quốc châu Âu gồm Anh, Pháp và Đức ngày 25-7 cùng kêu gọi chấm dứt "thảm họa nhân đạo" đang diễn ra tại Dải Gaza, trong bối cảnh gần 1/3 dân số vùng lãnh thổ này đã phải nhịn ăn nhiều ngày liền, theo cảnh báo từ Chương trình Lương thực thế giới (WFP) của Liên hợp quốc.

Trong tuyên bố chung, lãnh đạo ba nước kêu gọi Israel lập tức dỡ bỏ các hạn chế đối với viện trợ nhân đạo và cho phép Liên hợp quốc cùng các tổ chức phi chính phủ can thiệp để ngăn chặn nạn đói lan rộng. Ba nước nhấn mạnh việc ngăn chặn thực phẩm và nước sạch cho dân thường là điều không thể chấp nhận và Israel phải tuân thủ luật nhân đạo quốc tế.

WFP cảnh báo cuộc khủng hoảng đã đạt tới "mức độ tuyệt vọng mới và đáng sợ", với gần 1/3 dân số không ăn gì trong nhiều ngày qua. Tổ chức này cho biết có tới 90.000 phụ nữ và trẻ em đang cần điều trị suy dinh dưỡng khẩn cấp.

Trong tuyên bố chung, Anh, Pháp và Đức cũng nhấn mạnh rằng "đã đến lúc chấm dứt chiến tranh ở Gaza" và kêu gọi tất cả các bên đạt được một thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức.

Thái Lan - Ảnh 3.

Người dân Gaza nhận thức ăn viện trợ hôm 25-7 - Ảnh: REUTERS

Nhà Trắng yêu cầu Harvard và nhiều đại học Mỹ nộp phạt để được tài trợ lại 

Chính quyền Tổng thống Trump đang yêu cầu nhiều trường đại học lớn ở Mỹ, bao gồm Harvard, phải nộp phạt với lý do không kiểm soát hiệu quả tình trạng bài Do Thái trong khuôn viên trường, nếu muốn được khôi phục nguồn tài trợ liên bang.

Theo một quan chức Nhà Trắng xác nhận với báo Wall Street Journal, chính quyền Washington đang đàm phán với các trường đại học Cornell, Duke, Northwestern và Brown, trong đó Northwestern và Brown sắp đạt được thỏa thuận, còn Harvard là mục tiêu trọng điểm.

Đây là một phần trong chiến dịch rộng lớn của ông Trump nhằm sử dụng đòn bẩy tài chính để buộc các trường đại học thay đổi, sau khi nhiều cơ sở giáo dục bị phản đối vì các phong trào ủng hộ Palestine.

Gần đây, Đại học Columbia đã đồng ý nộp hơn 200 triệu USD để dàn xếp các cuộc điều tra liên bang và được khôi phục phần lớn ngân sách bị đình chỉ. Trong khi đó, Harvard chọn cách kiện chính phủ liên bang để giành lại quyền tiếp cận nguồn tài trợ.

Cảng biển Liên Vân

Tin tức thế giới 26-7: Campuchia kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức với Thái Lan - Ảnh 5.

Các tàu container tấp nập bốc dỡ hàng tại cảng biển Liên Vân ở tỉnh Giang Tô vào sáng sớm 24-7. Đây là một trong những cảng biển lớn tại Trung Quốc - Ảnh: AFP


*******

Campuchia đề xuất ngừng bắn vô điều kiện với Thái Lan

Đại sứ Campuchia nói nước này đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức với Thái Lan trong cuộc họp kín của Hội đồng Bảo an về xung đột.

"Chúng tôi đã đề xuất lệnh ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện với Thái Lan, cũng như giải pháp hòa bình để giải quyết bất đồng. Hội đồng Bảo an kêu gọi hai bên kiềm chế tối đa và tìm kiếm giải pháp ngoại giao. Đó cũng là lời kêu gọi của chúng tôi", Đại sứ Campuchia tại Liên Hợp Quốc (LHQ) Keo Chhea nói với báo giới hôm 25/7.

Phát biểu được đưa ra sau cuộc họp kín của Hội đồng Bảo an LHQ về xung đột biên giới giữa Campuchia và Thái Lan, trong đó đại diện của hai nước đều có mặt.

Đại sứ Keo Chhea chất vấn tuyên bố của Thái Lan cho rằng Campuchia, quốc gia có năng lực quân sự thua kém láng giềng, là bên khơi mào xung đột. Cả Campuchia và Thái Lan đều cáo buộc đối phương nổ súng trước.

Ngoài Đại sứ Campuchia, chưa có quan chức nào phát biểu với báo giới sau khi tham dự cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an.

Ông Keo Chhea tại Mỹ hồi năm 2022. Ảnh: Đại sứ quán Campuchia tại Washington

Ông Keo Chhea tại Mỹ hồi năm 2022. Ảnh: Đại sứ quán Campuchia tại Washington

Trước khi cuộc họp diễn ra, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikorndej Balankura nhận định có dấu hiệu cho thấy giao tranh bắt đầu hạ nhiệt từ chiều 25/7. Ông thêm rằng Thái Lan sẵn sàng đàm phán, có thể là với sự hỗ trợ của Malaysia, quốc gia đang giữ chức Chủ tịch luân phiên ASEAN.

"Nếu Campuchia muốn giải quyết vấn đề này thông qua các kênh ngoại giao, dù là song phương hay là qua Malaysia, chúng tôi đều sẵn sàng. Tuy nhiên, tới nay chúng tôi chưa nhận được phản hồi nào", ông Nikorndej cho hay.

Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai trước đó cảnh báo nếu căng thẳng tiếp tục leo thang, xung đột biên giới giữa hai nước có thể trở thành chiến tranh. "Hiện tại, tình hình vẫn chỉ giới hạn ở các cuộc đụng độ", ông cho hay.

Căng thẳng giữa hai nước gia tăng từ ngày 23/7, khi giới chức Thái Lan cáo buộc Campuchia gài mìn tại khu vực tranh chấp biên giới, nơi xảy ra vụ đụng độ hồi tháng 5, khiến một binh sĩ Thái Lan bị thương. Giao tranh giữa Campuchia và Thái Lan bùng phát gần đền Ta Moan Thom sáng 24/7, sau đó lan sang một số khu vực khác dọc biên giới hai nước.

Một ngôi chùa bị hư hại, được cho là do bị Thái Lan pháo kích, tại tỉnh Oddar Meanchey của Campuchia hôm 25/7. Ảnh: AFP

Một ngôi chùa bị hư hại, được cho là do bị Thái Lan pháo kích, tại tỉnh Oddar Meanchey của Campuchia hôm 25/7. Ảnh: AFP

Đụng độ tiếp diễn từ 4h ngày 25/7, khi lực lượng hai nước sử dụng pháo hạng nặng để tập kích lẫn nhau. Đây là cuộc giao tranh nghiêm trọng nhất giữa hai nước láng giềng trong hơn 10 năm qua.

Bộ Y tế Thái Lan cho biết xung đột đã khiến 15 người thiệt mạng, bao gồm 14 dân thường và một quân nhân, cùng 46 người bị thương. Chính phủ Campuchia chưa công bố số liệu thương vong, song một quan chức địa phương cho biết ít nhất một dân thường đã thiệt mạng và 5 người bị thương.

Phạm Giang (Theo AFP)


**********

TIN TỔNG HỢP

RFI

(RFI) - Việt Nam và Senegal ký nhiều thỏa thuận nhân chuyến công du của chủ tịch Quốc Hội Trần Thanh Mẫn. Chuyến thăm kéo dài 3 ngày, kết thúc hôm qua 24/07/2025, nhằm củng cố các quan hệ ngoại giao, kinh tế và nông nghiệp, và trọng tâm là quyền tự chủ về lương thực, thực phẩm. Theo một kinh tế gia Senegal, 10% nhu cầu gạo của Senegal là nhập khẩu từ Việt Nam. Đại diện Việt Nam cũng nhấn mạnh đến việc chuyển giao kỹ năng về khoa học và kỹ thuật nông nghiệp. Theo các số liệu chính thức, năm 2023, trao đổi thương mại Việt Nam - Senegal lần đầu vượt ngưỡng 100 triệu đô la.

(RFI) - Hồng Kông thưởng tiền cho người hỗ trợ bắt giữ 19 nhà đấu tranh dân chủ đang sống lưu vong ở nước ngoài. Thông báo của nhà chức trách Hồng Kông được đưa ra hôm nay 25/07/2025, theo đó bất kỳ ai cung cấp thông tin cho phép bắt giữ 19 nhà đối lập ủng hộ dân chủ hiện đang tị nạn tại được ngoài đều được thưởng tiền từ 200 ngàn đến 1 triệu đô la Hồng Kông mỗi người (khoảng 21.700 euro - 108.500 euro). Đây là lần thứ tư chính quyền Hồng Kông đưa ra lời kêu gọi kiểu này. Tuy nhiên, đây là biện pháp mang tính tượng trưng nhiều hơn, bởi vì các nhà đấu tranh này đang tị nạn tại những nước không cho phép dẫn độ các nhà hoạt động chính trị đến Hồng Kông hoặc Trung Quốc đại lục.

(AFP) - Anh tuyên bố sẽ cùng Úc cam kết ký kết hiệp ước tàu ngầm hạt nhân 50 năm với Hoa Kỳ, nhằm củng cố một thỏa thuận mà Washington đang xem xét lại. Bộ trưởng Quốc Phòng Anh, John Healey, đang thăm Úc cùng Ngoại trưởng David Lammy, hôm nay 25/07/2025 cho biết Hiệp ước lịch sử này khẳng định cam kết của Anh và Úc duy trì hiệp ước AUKUS. Tuyên bố được tuyên ra trong bối cảnh một quan chức quốc phòng Hoa Kỳ hồi tháng 06/2025 tiết lộ đang xem xét lại AUKUS để đảm bảo phù hợp với chính sách tổng thống Donald Trump « Nước Mỹ là trên hết », theo đó các cơ sở công nghiệp quốc phòng của Hoa Kỳ phải đáp ứng nhu cầu của đất nước.

(AFP) – Anh và Ấn Độ ký thỏa thuận thương mại tự do sau nhiều năm đàm phán. Thỏa thuận được ký kết hôm qua, 24/07/2025, nhân chuyến công du Anh của thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Theo thủ tướng Anh Keir Starmer, đây là « thỏa thuận lớn nhất về kinh tế kể từ Anh rời khỏi Liên Âu ». Thỏa thuận cho phép giảm thuế hải quan đối với hàng hóa Anh vào Ấn Độ, trung bình từ 15% xuống còn 3%. Các hàng hóa được hưởng lợi chủ yếu với Anh là phụ tùng hàng không, thiết bị y tế, hay rượu. Về phía Ấn Độ là quần áo, giày dép, thực phẩm, vật tư kỹ thuật.

(AFP) – Ngoại trưởng Syria và Israel lần đầu tiên gặp nhau tại Paris. Cuộc gặp diễn ra hôm qua, 24/07/2027. Theo một nhà ngoại giao cao cấp, đặc sứ Mỹ về Syrie, ông Tom Barrack, đã chuẩn bị điều kiện cho cuộc hội kiến nói trên giữa lãnh đạo ngoại giao hai nước, hiện đang trong chiến tranh. Đặc sứ Mỹ về Syria khẳng định là « các bên đã cam kết tiếp tục nỗ lực đối thoại ». Hồi tuần trước đụng độ bùng lên tại thành phố Soueida, với đa số dân cư là người Druze, miền nam Syria. Israel đã oanh kích phủ tổng thống Syria và bộ tổng tham mưu Quân đội Syria ở Damas, để buộc quân chính phủ rút khỏi thành phố nói trên.

(AFP) – Mỹ : Chuyến thị sát hiếm hoi của tổng thống Trump tới Cục Dự trữ Liên bang (FED). Sau cuộc thị sát hôm qua, 24/07/2025, tổng thống Donald Trump khẳng định tin tưởng là chủ tịch FED Jerome Powell « sẽ làm những gì có thể ». Ông Trump phủ nhận không khí « căng thẳng » trong cuộc gặp này và bảo đảm không gây áp lực buộc chủ tịch FED từ chức. Chuyến thị sát của tổng thống Mỹ diễn ra ít ngày trước cuộc họp của những người phụ trách Cục Dự trữ Liên bang về lãi suất chỉ đạo, dự kiến trong hai ngày 29 và 30/07. Thứ Ba, 22/07, tổng thống Trump một lần nữa nhắc nhở FED hạ lãi suất, điều mà chủ tịch Jerome Powell không chấp nhận cho đến nay.

(AFP) – Dịch vụ viễn thông vệ tinh Starlink của tỉ phủ Elon Musk bị tê liệt nhiều giờ. Phó chủ tịch của Starlink Engineering, một chi nhánh của Space X, ông Michael Nicolls, cho biết tin trên qua mạng X. Theo phó chủ tịch công ty, dịch vụ Starlink « đã hồi phục sau khoảng 2 giờ 30 phút đình trệ ». Dịch vụ viễn thông của Starlink hoạt động dựa trên hơn 6.000 vệ tinh được triển khai trên quỹ đạo thấp, cho phép người sử dụng kết nối Intenet, đặc biệt tại các vùng nông thôn, xa xôi hẻo lánh. Công ty của Elon Musk được coi là nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn nhất thế giới.


***********

Châu Âu chia rẽ vì điều hòa


Khi những đợt nắng nóng thiêu đốt châu Âu, một cuộc tranh luận gay gắt đã bùng nổ giữa những người ủng hộ dùng điều hòa và nhóm phản đối.

Khu vực Tây Âu đã trải qua những đợt nắng nóng cực đoan trong tháng 6 và 7. Hơn 1.000 trường học Pháp phải đóng cửa một phần hoặc toàn bộ vì thiếu hệ thống làm mát, trong khi doanh số bán điều hòa ở nhiều nước trong khu vực đã tăng vọt.

Nhiều chính trị gia cực hữu đã nhanh chóng lên tiếng, khi họ cho rằng chính quyền các nước Tây Âu đã đẩy khu vực vào cảnh không có điều hòa sử dụng trong những ngày nắng nóng.

"Thật điên rồ khi các gia đình phải dừng làm việc từ ngày này qua ngày khác vì các trường học không thể tiếp nhận con cái họ, trong khi lại bảo họ đến các rạp chiếu phim có điều hòa", Marine Le Pen, lãnh đạo đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (RN) của Pháp, nói.

Trước tình hình cấp bách vì nắng nóng, bà Le Pen đã đề xuất chiến dịch lắp đặt điều hòa quy mô lớn ở các trường học, bệnh viện và cơ sở công cộng khác.

"Các dịch vụ công không thể vận hành vì thiếu điều hòa không khí. Hàng chục quốc gia khác trên thế giới không gặp phải tình trạng này. Chính phủ dường như vẫn chưa bắt kịp thực tế", bà nói.

Một biển hiển thị nhiệt độ ngoài trời tại Thionville, đông bắc Pháp ngày 2/7. Ảnh: AFP

Một biển hiển thị nhiệt độ ngoài trời tại Thionville, đông bắc Pháp ngày 2/7. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, đề xuất vấp phản đối mạnh mẽ từ quan chức chính phủ Pháp. Bộ trưởng Năng lượng Agnes Pannier-Runacher cho rằng việc lắp đặt điều hòa quy mô lớn sẽ làm tăng phát thải khí, khiến không khí bên ngoài nóng hơn và làm cho đợt nắng nóng trở nên tồi tệ.

"Đó là một giải pháp tồi. Chúng ta chỉ nên lắp điều hòa cho những người dễ bị tổn thương để họ có thể thoải mái nghỉ ngơi, nhưng không nên lạm dụng điều đó ở mọi nơi", bà nói.

Nắng nóng cực đoan là mối nguy hiểm hàng đầu mà châu Âu phải đối mặt do hệ quả của biến đổi khí hậu, khiến lục địa vốn có thời tiết ôn hòa giờ thường xuyên đối mặt với những ngày nắng nóng gay gắt.

Trước thực tế này, nhiều người ủng hộ điều hòa dẫn chứng hình mẫu Mỹ, quốc gia từ lâu coi điều hòa là thiết bị thiết yếu. "Mỹ đã đầu tư hàng tỷ USD để hiện đại hóa hệ thống điều hòa không khí tại trường học, trong khi rất nhiều bệnh viện cũng được trang bị điều hòa", các nhà lập pháp bảo thủ Pháp tháng này viết trong dự thảo đề xuất lắp đặt điều hòa.

Dù vậy, viễn cảnh "Mỹ hóa" hệ thống điều hòa lại khiến không ít người châu Âu e ngại, không chỉ vì vấn đề sức khỏe mà còn vì những lo ngại sâu xa hơn.

Truyền thông Pháp cảnh báo việc duy trì nhiệt độ trong phòng thấp hơn bên ngoài đến 9 độ C có thể dẫn đến "sốc nhiệt" nghiêm trọng, với các triệu chứng từ buồn nôn, mất ý thức cho đến nguy cơ ngừng hô hấp.

Một số khác lo ngại nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp nếu ở quá lâu trong phòng điều hòa. Trong khi đó, những người châu Âu quan tâm đến biến đổi khí hậu không muốn sử dụng thêm điện cho điều hòa không khí, bởi điều này đồng nghĩa tạo thêm khí thải nhà kính.

Quan chức ở các nước Tây Âu khác như Đức bày tỏ lo lắng về nguy cơ làm gia tăng bất bình đẳng, khi người nghèo là nhóm phải chịu tổn thương nhiều nhất trong các đợt nắng nóng.

"Nắng nóng làm cho tình trạng mất cân bằng xã hội trở nên đặc biệt rõ rệt. Những người nghèo ít có khả năng tự bảo vệ mình khỏi tác động của nắng nóng, trong khi những người khá giả hơn có thể dễ dàng mua điều hòa hay tận hưởng những khu vườn mát mẻ.", Bộ trưởng Môi trường Đức Carsten Schneider nói.

Song những lo ngại đó không thể khiến những người ủng hộ lắp đặt điều hòa chùn bước khi các đợt nắng nóng ngày một khắc nghiệt. Châu Âu là lục địa có nhiệt độ tăng nhanh nhất toàn cầu, theo Tổ chức Khí tượng Thế giới. Tháng 6 vừa qua được Tổ chức Biến đổi Khí hậu Copernicus (C3S) của Liên minh châu Âu (EU) ghi nhận là tháng 6 nóng nhất ở Tây Âu trong lịch sử.

Chuyên gia cho rằng điều hòa không khí nên được lắp đặt để ngăn nguy cơ hàng nghìn người tử vong vì nắng nóng cực đoan. Nhiều người từ London đến Madrid ngày càng đồng tình rằng họ không muốn chịu đựng thêm các đợt nắng nóng trong một căn nhà không có điều hòa.

"Tôi cảm giác mỗi năm trời lại nóng hơn. Có thể vì năm trước tôi không ở đây, nhưng bây giờ trời đang quá nóng", Sophie Berto, một nhà phân tích đã sống 10 năm ở Paris, nói và thêm rằng cô đã phải mua một chiếc điều hòa.

Mọi người tìm cách giải nhiệt tại các đài phun nước công cộng khi nhiệt độ ở Berlin, Đức chạm ngưỡng 40 độ C ngày 2/7. Ảnh: AFP

Mọi người tìm cách giải nhiệt tại các đài phun nước công cộng khi nhiệt độ ở Berlin, Đức chạm ngưỡng 40 độ C ngày 2/7. Ảnh: AFP

Một số nhà môi trường và nghiên cứu khoa học cho rằng châu Âu có thể làm mát bầu không khí mà không cần lắp đặt điều hòa quy mô lớn. Họ cho rằng có thể trồng thêm cây xanh trong các tòa nhà và đường phố, thiết kế hệ thống thông gió, cũng như lắp đặt thêm rèm cửa chắn nắng.

Tại London, những công ty xây dựng được yêu cầu xem xét các thiết kế làm mát trước khi tính đến việc lắp điều hòa trong các tòa nhà mới xây, song quy định này đã vấp nhiều chỉ trích.

Andrew Bowie, thành viên đảng Bảo thủ, tháng này kêu gọi Thị trưởng Sadiq Khan chấm dứt "những hạn chế vô lý về lắp đặt điều hòa". "Chúng ta phải thoát khỏi tư duy hạn hẹp về việc giảm tiêu thụ năng lượng", ông nói.

Một phát ngôn viên của ông Khan nói "Thị trưởng không cấm lắp điều hòa", nhưng khuyến nghị các nhà phát triển thiết kế các hình thức thông gió khác trong nhà để giúp giảm chi phí năng lượng cho nhiều gia đình.

Quan chức Pháp đã nghĩ tới các giải pháp, trong đó có việc mở rộng hệ thống sưởi và làm mát bằng địa nhiệt để tránh nhu cầu sử dụng điều hòa không khí truyền thống. Tuy nhiên, biện pháp này yêu cầu chi phí đầu tư ban đầu lớn và có thể bị cấm lắp đặt trong các tòa nhà lâu đời.

Việc tìm kiếm giải pháp làm mát không chỉ là nhu cầu của con người trong cuộc sống hàng ngày mà còn là vấn đề quan trọng đối với cả nền kinh tế. Chateau Pontet-Canet, nhà sản xuất rượu gần Bordeaux ở Pháp, đã phải đầu tư hệ thống điều hòa để làm mát bể rượu, hầm rượu và cả các khu văn phòng của công ty.

"Rượu vang là công việc kinh doanh của chúng tôi và chúng tôi không muốn những gì mình làm ra lại trở thành giấm vì nắng nóng. Vì vậy chúng tôi cần có điều hòa", Mathieu Bessonnet, giám đốc kỹ thuật của Chateau Pontet-Canet, nói.

Thùy Lâm (Theo WSJ, Politico)


******

Ông Trump: 'Hamas muốn chết thay vì ngừng bắn'

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng nhóm vũ trang Hamas không muốn đạt lệnh ngừng bắn ở Gaza mà "muốn chết", khi đàm phán đổ vỡ.

"Họ đã rời khỏi bàn đàm phán, đó là điều đáng tiếc. Hamas thật sự không muốn đạt được thỏa thuận. Tôi nghĩ họ muốn chết", Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/7 cho biết.

Tuyên bố được ông Trump đưa ra sau khi Mỹ và đồng minh Israel đồng loạt rút đoàn đàm phán khỏi Doha, nơi diễn ra hòa đàm gián tiếp giữa hai nước và nhóm vũ trang Hamas về lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza.

Tổng thống Trump cho rằng Hamas không muốn trao trả số con tin còn giữ ở Dải Gaza vì không muốn mất quân bài mặc cả.

"Chúng tôi đã cứu được rất nhiều con tin. Giờ chỉ còn lại những con tin cuối cùng và họ biết điều xảy ra nếu chúng tôi đưa được những người đó về nhà. Về cơ bản, đó là lý do khiến họ không muốn đạt được thỏa thuận", ông nói.

Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Trump, cũng cáo buộc Hamas "không thể hiện thiện chí" trong cuộc đàm phán kết thúc hôm 24/7.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ở căn cứ liên hợp Andrews, Maryland hôm 25/7. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ Donald Trump ở căn cứ liên hợp Andrews, Maryland hôm 25/7. Ảnh: AFP

Trong khi đó, quan chức cấp cao của Hamas Bassem Naim cáo buộc ông Witkoff không nói đúng thực tế về cuộc hòa đàm, đồng thời cho biết đặc phái viên Mỹ đã rút lại những thỏa thuận mà các bên đạt được.

"Những tuyên bố tiêu cực đó hoàn toàn trái ngược với bối cảnh của vòng đàm phán cuối cùng", ông cho hay, thêm rằng ông Witkoff chỉ tìm cách "phục vụ lập trường của Israel".

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết nước này đang cùng Mỹ cân nhắc "các phương án thay thế để đưa con tin trở về nhà, chấm dứt sự cai trị của Hamas và đảm bảo hòa bình lâu dài cho Israel cũng như khu vực". Ông Witkoff cũng nói Mỹ đang xem xét các phương án thay thế, song không nêu cụ thể.

Trong khi đó, tình hình nhân đạo tại Dải Gaza đang ngày một xấu đi. Hơn 100 tổ chức nhân quyền và cứu trợ tuần này cảnh báo nạn đói đang ngày càng lan rộng ở vùng lãnh thổ. Liên Hợp Quốc (LHQ) nói cứ 5 trẻ em tại Gaza City, thành phố lớn nhất dải dất, thì có một người bị suy dinh dưỡng.

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres ngày 25/7 chỉ trích cộng đồng quốc tế "làm ngơ trước nỗi thống khổ" của người Palestine, gọi đây là "cuộc khủng hoảng đạo đức thách thức lương tri của toàn thế giới".

"Chúng tôi kêu gọi chính phủ Israel ngay lập tức dỡ bỏ hạn chế với hàng viện trợ, khẩn trương cho phép LHQ và các tổ chức nhân đạo làm việc để chống lại nạn đói", tuyên bố chung cùng ngày của Anh, Pháp, Đức có đoạn.

Israel đã bác bỏ cáo buộc cho rằng nước này phải chịu trách nhiệm cho cuộc khủng hoảng ngày càng trầm trọng ở Dải Gaza, dù Tổ chức Y tế Thế giới nói điều này là do "con người tạo ra". Tel Aviv hồi tháng 3 áp đặt phong tỏa và không cho hàng viện trợ vào Dải Gaza, chỉ nới lỏng một phần sau đó hai tháng.

Dù vậy, Israel bỏ qua cơ chế phân phối hàng viện trợ do Liên Hợp Quốc dẫn đầu ở dải đất để làm điều này thông qua Quỹ Nhân đạo Gaza (GHF), tổ chức được Washington và Tel Aviv hậu thuẫn.

Các nhóm cứu trợ từ chối hợp tác với GHF, cho rằng tổ chức này hoạt động để phục vụ mục tiêu quân sự của Israel.

Phạm Giang (Theo AFP)


*********

Thái Lan thiết quân luật ở 8 huyện biên giới

Chính phủ Thái Lan tuyên bố áp đặt thiết quân luật ở 8 huyện giáp biên giới với Campuchia, trong lúc giao tranh giữa hai nước tiếp diễn.

Apichart Sapprasert, chỉ huy Bộ tư lệnh Phòng thủ Biên giới của quân đội Thái Lan tại hai tỉnh Chanthaburi và Trat, ngày 25/7 thông báo tình trạng thiết quân luật "đã có hiệu lực" tại 7 huyện ở tỉnh Chanthaburi và một huyện ở vùng Trat. Đây là hai tỉnh nằm giáp biên giới với Campuchia.

Thiết quân luật là hành động áp đặt kiểm soát quân sự trực tiếp đối với các chức năng dân sự thông thường hoặc đình chỉ luật dân sự của chính phủ, thường nhằm đối phó với những tình huống khẩn cấp.

Bangkok nói rằng triển khai quân đội là điều cần thiết để bảo vệ đất nước trước mối đe dọa từ bên ngoài, khi Campuchia "sử dụng vũ lực và vũ khí để xâm nhập lãnh thổ Thái Lan dọc theo biên giới". Thông báo nhấn mạnh cần phải bảo vệ chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, mạng sống và tài sản của công dân Thái Lan.

Vị trí tỉnh Chanthaburi (đỏ) và Trat (vàng). Đồ họa: Wikimedia

Vị trí tỉnh Chanthaburi (đỏ) và Trat (vàng). Đồ họa: Wikimedia

Động thái trên được tiến hành trong bối cảnh xung đột biên giới giữa Campuchia và Thái Lan đã kéo dài hai ngày. Quân đội Thái Lan cho biết giao tranh tiếp diễn tại ba khu vực vào lúc 4h sáng nay, khi lực lượng Campuchia khai hỏa vũ khí hạng nặng, trong đó có lựu pháo và pháo phản lực phóng loạt BM-21. Binh sĩ Thái Lan sau đó đáp trả bằng "hỏa lực phù hợp".

Quân đội Campuchia xác nhận lực lượng hai nước tiếp tục đấu pháo hạng nặng tại khu vực giao tranh ở hai tỉnh Oddar Meanchey và Preah Vihear.

Tờ The Nation của Thái Lan cho biết quân đội Thái Lan đầu giờ chiều triển khai hai đợt không kích bằng chiến đấu cơ F-16 nhằm vào loạt mục tiêu Campuchia, các máy bay sau đó trở về căn cứ an toàn. Bộ Quốc phòng Campuchia nói tiêm kích F-16 Thái Lan khoảng 12h30-12h40 hôm nay thả bom ba lần lên khu vực đền Preah Vihear, Wat Keo Sikha Kiri Swarak và một lần vào khu vực đền Ta Krabey.

Dù vậy, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikorndej Balankura chiều nay nhận định có dấu hiệu cho thấy giao tranh đang hạ nhiệt. Ông thêm rằng Thái Lan sẵn sàng đàm phán, có thể là với sự hỗ trợ của Malaysia, quốc gia hiện giữ chức Chủ tịch ASEAN.

"Nếu Campuchia muốn giải quyết vấn đề này thông qua các kênh ngoại giao, song phương, hoặc thậm chí là qua Malaysia, chúng tôi đều sẵn sàng. Tuy nhiên tới nay chúng tôi chưa nhận được phản hồi nào", quan chức này cho hay.

Trong khi đó, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết nước này và Thái Lan ban đầu đã đồng ý với đề xuất ngừng bắn do Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đưa ra hôm 24/7, song Bangkok sau đó thay đổi quyết định. Ông cho biết đang chờ đợi "thiện chí thật sự" từ Thái Lan để hạ nhiệt căng thẳng.

Khói bốc lên sau khi pháo phản lực khai hỏa gần biên giới Campuchia - Thái Lan hôm 25/7. Ảnh: AFP

Khói bốc lên sau khi pháo phản lực khai hỏa gần biên giới Campuchia - Thái Lan hôm 25/7. Ảnh: AFP

Căng thẳng giữa hai nước leo thang từ ngày 23/7, khi giới chức Thái Lan cáo buộc Campuchia gài mìn tại khu vực tranh chấp biên giới, nơi xảy ra vụ đụng độ hồi tháng 5, khiến một binh sĩ Thái Lan bị thương. Giao tranh giữa Campuchia và Thái Lan bùng phát gần đền Ta Moan Thom sáng 24/7, sau đó lan sang một số khu vực khác dọc biên giới hai nước.

Thái Lan cho biết xung đột đã khiến 19 người thiệt mạng, trong đó có 13 dân thường, và 62 người bị thương ở nước này. Chính phủ Campuchia chưa công bố số liệu thương vong, song giới chức địa phương nói một người đã thiệt mạng.

Phạm Giang (Theo AFP, Nation, Khmer Times)


***********

Tiêm kích F-16 Thái Lan tấn công loạt mục tiêu Campuchia

Quân đội Thái Lan triển khai hai đợt không kích bằng chiến đấu cơ F-16 nhằm vào loạt mục tiêu Campuchia, khi giao tranh biên giới tiếp diễn.

Tờ The Nation của Thái Lan cho biết không quân nước này đầu giờ chiều 25/7 triển khai 4 tiêm kích F-16 tấn công hai mục tiêu quân sự Campuchia, "nhiệm vụ diễn ra thành công" và các phi cơ đều trở về an toàn.

Không quân Thái Lan sau đó thực hiện đợt tập kích thứ hai, điều hai chiến đấu cơ F-16 tấn công hai mục tiêu quân sự khác của Campuchia. Những phi cơ này cũng trở về căn cứ an toàn. Các mục tiêu bị nhắm tới nằm trong khu vực Preah Vihear, Ta Muen Thom và Phu Makua.

The Nation cho biết các mục tiêu nói trên là địa điểm Campuchia khai hỏa để tấn công "khu vực dân sự của Thái Lan". Bangkok khẳng định chiến dịch không kích là "đòn đáp trả chiến thuật" của không quân nước này.

Maly Socheata, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia, cho biết tiêm kích F-16 Thái Lan khoảng 12h30-12h40 hôm nay thả bom ba lần lên khu vực đền Preah Vihear, Wat Keo Sikha Kiri Swarak và một lần vào khu vực đền Ta Krabey.

Theo quan chức này, quân đội Thái Lan bắn 4 quả đạn pháo vào một trường tiểu học ở tỉnh Oddar Meanchey cũng như một số ngôi làng, gây thương tích và phá hủy nhà dân.

Tiêm kích F-16 Thái Lan bay trình diễn tại Bangkok hồi tháng 3. Ảnh: Reuters

Tiêm kích F-16 Thái Lan bay trình diễn tại Bangkok hồi tháng 3. Ảnh: Reuters

Phát ngôn viên Socheata cũng cáo buộc Thái Lan đã sử dụng lượng lớn đạn chùm, vũ khí có thể gây thiệt hại lâu dài, và nói Campuchia lên án hành động này. Quân đội Thái Lan xác nhận đã sử dụng đạn chùm, song khẳng định chỉ nhắm vào mục tiêu quân sự

Bangkok trước đó gửi thư lên Liên Hợp Quốc cáo buộc Phnom Penh tấn công hạ tầng dân sự, trong đó có bệnh viện, trường học và công trình công cộng, khiến nhiều người dân Thái Lan thiệt mạng.

Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai cùng ngày cho biết đã cố gắng thỏa hiệp với quốc gia láng giềng, song hiện đã chỉ thị cho quân đội "hành động ngay lập tức trong trường hợp khẩn cấp".

"Việc tình hình tiếp tục leo thang có thể sẽ dẫn đến chiến tranh, song hiện vẫn giới hạn ở các cuộc đụng độ", ông nói.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikorndej Balankura cho biết Mỹ, Trung Quốc và Malaysia, quốc gia hiện giữ chức Chủ tịch ASEAN, đã đề nghị làm trung gian đối thoại, song Bangkok muốn tìm kiếm giải pháp song phương cho xung đột với Phnom Penh.

"Tôi nghĩ chúng tôi chưa cần quốc gia thứ ba nào làm trung gian hòa giải", quan chức này cho hay.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim trước đó cho biết đã nói chuyện với lãnh đạo Campuchia cũng như Thái Lan và kêu gọi hai nước tìm kiếm giải pháp hòa bình.

Biên giới Thái Lan - Campuchia. Đồ họa: CNA

Biên giới Thái Lan - Campuchia. Đồ họa: CNA

"Chúng tôi trân trọng đề xuất đó và không loại trừ khả năng để quốc gia thứ ba hỗ trợ. Dù vậy, chúng tôi tin rằng các cơ chế song phương vẫn chưa được khai thác hết", Thứ trưởng Ngoại giao Thái Lan Russ Jalichandra cho hay.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết nước này và Thái Lan ban đầu đã đồng ý với đề xuất ngừng bắn do Thủ tướng Malaysia đưa ra, song Bangkok sau đó thay đổi quyết định. Thái Lan chưa bình luận về thông tin này.

Căng thẳng giữa hai nước leo thang từ ngày 23/7, khi giới chức Thái Lan cáo buộc Campuchia gài mìn tại khu vực tranh chấp biên giới, nơi xảy ra vụ đụng độ hồi tháng 5, khiến một binh sĩ Thái Lan bị thương. Giao tranh giữa Campuchia và Thái Lan bùng phát gần đền Ta Moan Thom sáng 24/7, sau đó lan sang một số khu vực khác dọc biên giới hai nước.

Phạm Giang (Theo Nation, Khmer Times, Reuters, AFP)


**********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm