
Mỹ đã phủ nhận thông tin cho rằng nước này gây sức ép buộc Ukraine phải rút toàn bộ quân khỏi Donbass như một điều kiện cho bất kỳ đảm bảo an ninh nào trong tương lai.

(Euronews) - Tổng thống Donald Trump tiết lộ một loại vũ khí mới của Mỹ được sử dụng trong chiến dịch tấn công nhắm Caracas hôm 03/01/2026. Theo ông Trump, được Euronews dẫn lại hôm 25/01, Discombobulator là một loại « vũ khí âm thanh » vô hiệu hóa trang thiết bị hiện đại của Venezuela, khiến họ không thể phóng tên lửa, dù được trang bị vũ khí của Nga và Trung Quốc. Mặc dù các chi tiết chính thức vẫn được giữ bí mật, nhưng theo giới phân tích, đây là sự phát triển của hệ thống gây nhiễu xung điện từ cục bộ hoặc băng thông rộng công suất cao, chặn tín hiệu điều khiển tên lửa và làm gián đoạn các liên lạc vô tuyến, kỹ thuật số và mạng không dây của đối phương.
(AFP) - Chiến tranh Ukraina : Đàm phán ba bên sẽ tiếp tục vào Chủ Nhật 01/02. Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky, hôm qua, 26/01/2026, trong bài phát biểu thường nhật đã xác nhận như trên, đồng thời khẳng định Kiev sẵn sàng thảo luận « tất cả các điểm cần được thảo luận và thống nhất ». Trong khi đàm phán trực tiếp giữa Nga – Ukraina qua trung gian Mỹ, chỉ mới bắt đầu, các cuộc không kích bằng drone và bom lượn của Nga tại Sloviansk và Odessa đã làm 3 người chết, hơn 20 người khác bị thương và khiến nhiều hộ gia đình ở Kharkiv bị mất điện giữa lúc mùa đông băng giá.
(AFP) - Phần Lan sẽ gia tăng kiểm tra, giám sát các cáp ngầm dưới biển tại các khu vực phía bắc Biển Baltic, với một « cơ chế giám sát tích hợp ». Cơ chế này đang được triển khai với sự hợp tác của các quốc gia ven biển Baltic khác và là một phần trong kế hoạch của Ủy Ban Châu Âu nhằm tăng cường an ninh và khả năng phục hồi của cơ sở hạ tầng cáp ngầm dưới biển của Liên Âu. Mikko Hirvi, người đứng đầu Đơn vị An ninh và An toàn Hàng hải thuộc Lực lượng Biên phòng Phần Lan, hôm 26/01/2026 giải thích rằng hệ thống này sẽ bao gồm một mạng lưới các trung tâm trong khu vực để « trao đổi thông tin, phân tích rủi ro, đánh giá mối đe dọa và tình báo thời gian thực ».
(Reuters) - Thủ tướng Anh Keir Starmer hôm nay công du Trung Quốc. Đây là chuyến thăm Bắc Kinh đầu tiên của một lãnh đạo Anh tính từ 8 năm trở lại đây. Chuyến công du kéo dài đến thứ Bảy 31/01, được xem là để tái lập quan hệ của Luân Đôn với nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, nhằm giảm lệ thuộc vào đồng minh Mỹ vốn ngày càng khó đoán dưới chính quyền Donald Trump. Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc, Quách Gia Côn (Guo Jiakun) xác nhận ngày mai 28/01 ông Starmer sẽ gặp chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, thủ tướng Lý Cường và chủ tịch Quốc Hội Triệu Lạc Tế (Zhao Leji).
Quảng cáo
(Reuters) - Mỹ - Philippines thao dợt quân sự gần bãi cạn Scarborough ở Biển Đông, khu vực có tranh chấp với Trung Quốc. Tham gia diễn tập hôm nay 27/01/2026, Philippines điều một tàu khu trục, một tàu tuần tra, hai máy bay quân sự và một trực thăng. Bộ Tư lệnh Ấn Độ - Thái Bình Dương của Mỹ triển khai tàu khu trục John Finn có trang bị tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke và một trực thăng MH-60R Seahawk. Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam Trung Quốc thông báo tiến hành tuần tra thường lệ ở Biển Đông nhưng không nêu rõ địa điểm, đồng thời chỉ trích cuộc tập tuần tra chung Mỹ - Philippines là nhằm « phá vỡ hòa bình và ổn định Biển Đông ».
(Reuters) - Mỹ và Nhật Bản nhắm đến hợp tác sản xuất kim cương tổng hợp. Theo các nguồn tin ẩn danh được Reuters ngày 27/01/2026 trích dẫn, kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất kim cương tổng hợp tại Hoa Kỳ là ưu tiên hàng đầu trong gói đầu tư 550 tỷ đô la của Nhật Bản. Hai nước đồng minh muốn thúc đẩy mở rộng sản xuất vật liệu quan trọng này cho ngành chế tạo chip bán dẫn và sản xuất chính xác cao. Dự án đầu tiên này theo kế hoạch sẽ được công bố trước chuyến thăm Washington của thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, dự kiến diễn ra sớm nhất vào tháng 03/2026.
(AFP) - VinFast của Việt Nam thông báo hợp tác với công ty trí tuệ nhân tạo Autobrains của Israel để tăng cường công nghệ tự lái cho ô tô. Theo thông báo VinFast đưa ra hôm nay 27/01/2026, hai công ty dự định phát triển công nghệ có khả năng chuyển đổi hầu hết xe ô tồ thành xe tự vận hành. Hệ thống này sẽ chủ yếu dựa vào camera, thay vì các công nghệ đắt tiền hơn như cảm biến lidar và radar. Tháng 12/2025, hãng ô tô Nhật Bản Nissan đã thông báo sẽ tích hợp vào phần lớn các dòng sản phẩm của mình hệ thống tự lái dựa vào trí tuệ nhân tạo.
(Reuters) - Thêm nhiều công ty nước ngoại tại Đài Loan chuẩn bị kế hoạch khẩn cấp về an ninh. Trong Khảo sát Môi trường Kinh doanh năm 2026, được Phòng Thương mại Mỹ AmCham tại Đài Loan công bố ngày 27/01/2026, khoảng 46% doanh nghiệp được hỏi cho biết đang xem xét lại các kế hoạch duy trì hoạt động kinh doanh để « tăng cường khả năng phục hồi ». Con số này cao hơn so với 40% năm 2025. Tuy nhiên, bất chấp những lo ngại về căng thẳng địa-chính trị, 92% doanh nghiệp được hỏi cho biết dự định duy trì hoặc tăng đầu tư vào hòn đảo trong năm nay, với mức độ tin tưởng chung cao. Cuối tháng 12/2025, Trung Quốc đã tổ chức tập trận bao vây hòn đảo trong nhiều ngày.
(Reuters) - Trung Quốc lại cảnh báo công dân không đến Nhật Bản dịp Năm Mới. Trong thông cáo ngày 26/01/2026, bộ Ngoại Giao Trung Quốc cho biết công dân Trung Quốc « đang đối mặt với những mối đe dọa nghiêm trọng đến sự an toàn của họ ở Nhật Bản » do « sự gia tăng các vụ phạm tội nhắm vào công dân Trung Quốc », cũng như các trận động đất. Bắc Kinh tiếp tục trả đũa Nhật Bản sau khi thủ tướng Sanae Takaichi cảnh báo một cuộc tấn công của Trung Quốc nhắm vào Đài Loan có thể kích hoạt phản ứng quân sự từ Tokyo. Số lượng du khách Trung Quốc đến Nhật Bản giảm 45% trong tháng 12.

Theo RBC, quân đội Ukraine cho biết, R-330Zh Zhitel là một trạm tác chiến điện tử của Nga được thiết kế để chặn và triệt tiêu các kênh liên lạc của máy bay không người lái (UAV) và các máy bay khác ở khoảng cách lên đến 25km và các kênh điều khiển ở khoảng cách lên đến 50km.
Về cấu trúc, R-330Zh Zhitel bao gồm hai mô-đun: một sở chỉ huy di động trên khung gầm Ural và một mô-đun kéo với các dãy anten phát.
UAV tấn công các ăng ten của hệ thống tác chiến điện tử. Video: RBC.ua
Trung đoàn Hệ thống Không người lái 413 của Ukraine cho biết, các binh sĩ của họ đã tấn công các ăng ten của hệ thống trên, khiến nó bị vô hiệu hóa hoàn toàn và mất khả năng chiến đấu. Theo ước tính của trung đoàn, hệ thống R-330Zh Zhitel trị giá khoảng 10 triệu USD. Việc mất trạm tác chiến trên là một tổn thất lớn vì quá trình sản xuất thường diễn ra ít nhất vài tháng và cần có các thiết bị điện tử phức tạp.
Quân đội Ukraine nhận xét, việc phá hủy thiết bị quan trọng của Nga mở ra không gian cho nước này sử dụng UAV, bao gồm cả các cuộc tấn công vào những mục tiêu sâu trong lãnh thổ của đối phương.
Nga hiện chưa lên tiếng về thông tin Ukraine đưa ra.

Hãng tin TASS dẫn lời ông Mikhail Leus, một chuyên gia hàng đầu ở Trung tâm Khí tượng Phobos cho biết vào đêm 25/1, rạng sáng 26/1, trạm khí tượng chính của Moscow đã ghi nhận mức nhiệt độ thấp nhất là -18,5 độ C. Con số này thấp hơn 1,1 độ C so với kỷ lục được thiết lập vào ngày 24/1.
Theo ông Leus, ở vùng ngoại ô, Moscow thời tiết còn lạnh hơn với nhiệt độ không khí giảm xuống -27,6°C. Chuyên gia khí tượng này nói thêm, vùng Moscow đã chứng kiến đợt rét đậm nhất vào đêm 25/1. Lúc đó, nhiệt độ thấp nhất trong khu vực được ghi nhận tại thị trấn Cherusti ở mức -28,6°C và thành phố Lukhovitsy ở mức -28,7°C.
Ông Leus dự báo: "Đợt rét đậm nhất ở khu vực thủ đô có lẽ đã qua. Tối nay, không khí ấm hơn sẽ tràn vào, mang theo tuyết, với nhiệt độ thấp khoảng -10 độ C đến -12 độ C. Nhiệt độ sẽ gần mức bình thường trong ba ngày tới".











Tuyết rơi dày đặc và thời tiết băng giá đã diễn ra tại nhiều khu vực của châu Âu, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và gây ra tình trạng hỗn loạn giao thông, buộc hàng trăm chuyến bay phải hủy.

Hôm nay (2/5), bão tuyết đã phủ trắng Moscow, làm đổ cây cối và khiến hàng chục nghìn cư dân ở một khu vực rộng lớn chịu cảnh mất điện.

Cục Khí tượng Hàn Quốc cảnh báo rằng tình trạng tuyết rơi dày có thể gây gián đoạn giao thông trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Theo hãng tin Anadolu, Bộ Ngoại giao UAE ngày 26/1 ra tuyên bố nhấn mạnh nước này cam kết không hỗ trợ hậu cần cho bất kỳ hành động quân sự nào chống Iran. Bộ này cho biết, UAE tin “đối thoại, giảm leo thang, tuân thủ luật pháp quốc tế và tôn trọng chủ quyền quốc gia là những nền tảng hiệu quả nhất để giải quyết các cuộc khủng hoảng hiện nay”, đồng thời nhấn mạnh cách tiếp cận của nước này “trong việc giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp ngoại giao”.
UAE là một đồng minh chủ chốt của Mỹ trong khu vực. Theo hãng tin Al Jazeera, UAE có mối quan hệ phức tạp với Iran, vừa duy trì quan hệ thương mại mạnh mẽ, vừa ở vị thế đối đầu với quốc gia láng giềng bị cô lập này trong khu vực.
Truyền thông Mỹ cho biết, tàu sân bay USS Abraham Lincoln và 3 tàu khu trục hộ tống ngày 26/1 đã tiến vào khu vực phụ trách của Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM) tại Trung Đông. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố vẫn đang xem xét tất cả các lựa chọn đối phó với Tehran, bao gồm cả hành động quân sự.
Căng thẳng giữa Washington và Tehran leo thang kể từ khi các cuộc biểu tình chống chính phủ lan khắp Iran hồi tháng trước do tình hình kinh tế ở quốc gia Hồi giáo ngày càng xấu đi. Các quan chức Iran cảnh báo, bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ sẽ vấp phải phản ứng “nhanh chóng và toàn diện”.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đang “theo dõi sát sao” các hành động của Israel và Mỹ trong khu vực. Tuần trước, Tư lệnh IRGC, Tướng Mohammad Pakpour khuyến cáo lực lượng của ông “sẵn sàng hơn bao giờ hết, tay đã đặt trên cò súng” khi các tàu chiến Mỹ tiến về khu vực. Tướng Pakpour cảnh báo Mỹ và Israel nên “tránh mọi tính toán sai lầm”.
Tháng 6/2025, với sự hậu thuẫn của Mỹ, Israel đã phát động một chiến dịch tấn công kéo dài 12 ngày chống Iran, dẫn đến các cuộc phản kích trả đũa bằng máy bay không người lái và tên lửa từ Tehran.
Trang tin Sina cho hay, Vương Thủ Nghiệp sinh năm 1943 ở huyện Diệp thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp đại học vào năm 1967, Vương gia nhập quân đội và được điều về công tác tại Tập đoàn quân số 38 thuộc Lục quân Trung Quốc.
Trong khoảng thời gian từ tháng 9/1968 đến tháng 9/1989, Vương lần lượt được bổ nhiệm vào một số chức vụ ở Tập đoàn quân số 38; kỹ sư bộ phận Cơ sở hạ tầng và doanh trại của Cục Hậu cần trực thuộc Quân khu Bắc Kinh; giám đốc Văn phòng Ủy ban bảo vệ và xanh hóa môi trường của Quân khu Bắc Kinh; Phó giám đốc Ban quản lý doanh trại thuộc Tổng cục Hậu cần.

Từ tháng 9/1989, Vương được đề bạt làm giám đốc Ban quản lý doanh trại của Tổng cục Hậu cần. Vào tháng 7/1993, ông ta được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Vụ cơ sở hạ tầng và nhà ở thuộc Tổng cục Hậu cần. Đúng 1 năm sau, vào tháng 7/1994, Vương được thăng quân hàm lên thiếu tướng.
Từ tháng 12/1995 đến giữa năm 2001, Vương giữ chức Giám đốc Vụ cơ sở hạ tầng và nhà ở của Tổng cục Hậu cần. Vào tháng 7/2001, Vương được đề bạt làm Phó tư lệnh Hải quân Trung Quốc. Đến tháng 7 năm sau, ông ta được thăng quân hàm lên trung tướng.
Theo Sina, từ khi được phong quân hàm tướng, Vương dần buông xuôi tư tưởng và lạm dụng quyền lực trong tay để tham nhũng. Các cơ quan chống tham nhũng Trung Quốc thống kê, trong thời gian giữ chức giám đốc Vụ cơ sở hạ tầng và nhà ở của Tổng cục Hậu cần từ năm 1997 đến 2001, Vương đã tham ô 160 triệu Nhân dân tệ (hơn 601 tỷ VND). Một phần số tiền trên được ông ta dùng để bao nuôi nhiều tình trẻ.

Theo thông tin được các trang Sina và QQ đăng tải, Vương bao nuôi ít nhất 5 tình nhân trẻ và tất cả những phụ nữ này đều là hoa khôi trong quân đội. Trong số các tình nhân của Vương, Tưởng Văn là người đã sinh cho ông ta 1 đứa con và cũng là nguyên nhân khiến vị trung tướng này về sau "ngã ngựa".
Tưởng Văn là một thành viên trong đoàn văn công quân đội. Với nhan sắc trời cho, Tưởng thu hút sự chú ý của Vương. Vốn là người tham vọng nên Tưởng nhanh chóng chấp nhận làm người tình của Vương. Để lấy lòng người đẹp, Vương sẵn sàng sử dụng quyền lực và tiền bạc trong tay để cung phụng Tưởng.
Với sự cưng chiều của người tình, lòng tham của Tưởng ngày một lớn dần. Sau khi có với nhau 1 đứa con, Tưởng nhiều lần đòi Vương cưới mình nhưng ông ta không đồng ý. Vương sau đó sử dụng quyền lực để ép Tưởng rời khỏi quân đội.
Trong một lần gặp sau này, Tưởng đồng ý chuyển quyền giám hộ đứa con ngoài giá thú cho Vương để đổi lấy 5 triệu Nhân dân tệ (hơn 18,8 tỷ VND) “bù đắp tuổi xuân đã mất”. Tuy nhiên, Vương chỉ muốn trả cho Tưởng 1 triệu Nhân dân tệ, khiến cô ta sinh lòng oán hận.

Theo trang Baidu, Tưởng liên kết với 2 người tình khác của Vương để gửi cho các cơ quan chức năng khoảng 60 bức thư tố cáo vị tướng này. Dù Vương đã cố che đậy mọi chuyện nhưng thất bại.
Vào ngày 14/12/2006, vụ xét xử cựu Phó tư lệnh Hải quân Trung Quốc Vương Thủ Nghiệp về tội tham ô đã diễn ra ở thủ đô Bắc Kinh. Trước những bằng chứng tại tòa, Vương đành cúi đầu nhận tội và bị kết án tù chung thân.
Pretti, y tá bị đặc vụ liên bang bắn chết ở Minnesota, là y tá từng nhận thư tri ân của Bộ Cựu binh, được các đồng nghiệp ca ngợi vì lòng tận tụy.
Trong vụ xô xát ngày 24/1 ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota, các đặc vụ liên bang đã bắn chết Alex Pretti, y tá khoa hồi sức tích cực tại Bệnh viện Cựu chiến binh địa phương, khiến nước Mỹ rúng động.
Đây là công dân Mỹ da trắng thứ hai thiệt mạng kể từ khi chính quyền liên bang tăng cường truy quét nhập cư ở Minnesota vào tháng 12/2025, và là người thứ 6 thiệt mạng trong chiến dịch truy quét trên toàn quốc do Tổng thống Donald Trump phát động.
Bộ trưởng Cựu chiến binh Doug Collins hôm 25/1 xác nhận Pretti là y tá đang làm việc tại Bệnh viện Cựu chiến binh Minneapolis. Tài liệu nội bộ do Federal News Network thu thập cho thấy Pretti gần đây đã nhận được thư tri ân từ Bộ Cựu chiến binh Mỹ.
"Cảm ơn anh vì đã làm việc cả trong ngày nghỉ để hỗ trợ chăm sóc các cựu binh. Anh là một thành viên rất quan trọng trong đội ngũ", email gửi Pretti viết.
Nhiều nhân viên Bệnh viện Cựu chiến binh Minneapolis đã bày tỏ phẫn nộ khi đặc vụ liên bang bắn chết Pretti. Các đồng nghiệp cho biết anh là một y tá luôn tận tâm với bệnh nhân.
Alex Pretti, y tá khoa hồi sức tích cực tại Bệnh viện Cựu chiến binh Minneapolis, người bị đặc vụ liên bang bắn chết ngày 24/1. Ảnh: ABC News
Doug Massey, chủ tịch công đoàn American Federation of Government Employees Local 17, đại diện cho nhân viên Văn phòng Trung ương Bộ Cựu chiến binh, cho biết các thành viên công đoàn "rất bức xúc và quan ngại" sau vụ nổ súng.
Ông gọi đây là hành động "vô nghĩa" của các đặc vụ, khi Pretti chỉ đang cố giúp một người biểu tình bị xô ngã xuống đất.
"Tôi biết nhiều y tá, họ thường là kiểu người luôn muốn giúp đỡ người khác. Anh ấy thấy một phụ nữ bị xô ngã", Massey nói.
Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) mô tả Pretti "đã cầm súng ngắn tiếp cận lực lượng hành pháp" và khi các sĩ quan tìm cách tước vũ khí, người này đã "chống cự quyết liệt". Cơ quan này giải thích rằng trong lúc đụng độ, các đặc vụ đã nổ súng bắn Pretti.
Tuy nhiên, video hiện trường cho thấy Pretti chỉ cầm điện thoại trên tay. Khi một đặc vụ bịt mặt đẩy hai người chưa rõ danh tính về phía Pretti, một người đã bám vào anh, trong khi người kia bị xô ngã xuống gần đó.

Khoảnh khắc đặc vụ liên bang bắn chết Pretti ở Minneapolis, bang Minnesota hôm 24/1. Video: X/DMichaelTripi
Pretti đã cố chen vào giữa hai bên và bị các đặc vụ xịt hơi cay, buộc anh phải giơ tay che chắn, trước khi bị nhóm sĩ quan quật ngã, khống chế trên mặt đất. Một đặc vụ sau đó hô lớn "có súng", rồi rút khẩu súng ngắn bên hông phải của Pretti bước ra xa. Pretti có giấy phép mang vũ khí hợp pháp, nhưng không rút khẩu súng ra trong toàn bộ thời gian này.
Đúng lúc đó, tiếng súng vang lên và các đặc vụ liên tiếp bắn khoảng 10 phát đạn vào Pretti, khiến y tá này thiệt mạng. Giới chức Mỹ đang điều tra khả năng khẩu súng của Pretti trên tay đặc vụ đã bị cướp cò, khiến các sĩ quan khác tưởng mình bị bắn và đã liên tiếp nổ súng.
Daniel Amyx, y tá phục hồi chức năng Bệnh viện Cựu chiến binh Minneapolis, mô tả Pretti là người "rất hiền hòa, nhẹ nhàng", "rất dễ chịu khi làm việc cùng".
"Pretti là một y tá tận tụy, trước đây chuyển từ công việc nghiên cứu sang làm y tá. Anh ấy rất quan tâm đến bệnh nhân", Amyx nói.
Đức Trung (Theo Federal News Network, AP, CNN)

(Euronews) - Tổng thống Donald Trump tiết lộ một loại vũ khí mới của Mỹ được sử dụng trong chiến dịch tấn công nhắm Caracas hôm 03/01/2026. Theo ông Trump, được Euronews dẫn lại hôm 25/01, Discombobulator là một loại « vũ khí âm thanh » vô hiệu hóa trang thiết bị hiện đại của Venezuela, khiến họ không thể phóng tên lửa, dù được trang bị vũ khí của Nga và Trung Quốc. Mặc dù các chi tiết chính thức vẫn được giữ bí mật, nhưng theo giới phân tích, đây là sự phát triển của hệ thống gây nhiễu xung điện từ cục bộ hoặc băng thông rộng công suất cao, chặn tín hiệu điều khiển tên lửa và làm gián đoạn các liên lạc vô tuyến, kỹ thuật số và mạng không dây của đối phương.
(AFP) - Chiến tranh Ukraina : Đàm phán ba bên sẽ tiếp tục vào Chủ Nhật 01/02. Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky, hôm qua, 26/01/2026, trong bài phát biểu thường nhật đã xác nhận như trên, đồng thời khẳng định Kiev sẵn sàng thảo luận « tất cả các điểm cần được thảo luận và thống nhất ». Trong khi đàm phán trực tiếp giữa Nga – Ukraina qua trung gian Mỹ, chỉ mới bắt đầu, các cuộc không kích bằng drone và bom lượn của Nga tại Sloviansk và Odessa đã làm 3 người chết, hơn 20 người khác bị thương và khiến nhiều hộ gia đình ở Kharkiv bị mất điện giữa lúc mùa đông băng giá.
(AFP) - Phần Lan sẽ gia tăng kiểm tra, giám sát các cáp ngầm dưới biển tại các khu vực phía bắc Biển Baltic, với một « cơ chế giám sát tích hợp ». Cơ chế này đang được triển khai với sự hợp tác của các quốc gia ven biển Baltic khác và là một phần trong kế hoạch của Ủy Ban Châu Âu nhằm tăng cường an ninh và khả năng phục hồi của cơ sở hạ tầng cáp ngầm dưới biển của Liên Âu. Mikko Hirvi, người đứng đầu Đơn vị An ninh và An toàn Hàng hải thuộc Lực lượng Biên phòng Phần Lan, hôm 26/01/2026 giải thích rằng hệ thống này sẽ bao gồm một mạng lưới các trung tâm trong khu vực để « trao đổi thông tin, phân tích rủi ro, đánh giá mối đe dọa và tình báo thời gian thực ».
(Reuters) - Thủ tướng Anh Keir Starmer hôm nay công du Trung Quốc. Đây là chuyến thăm Bắc Kinh đầu tiên của một lãnh đạo Anh tính từ 8 năm trở lại đây. Chuyến công du kéo dài đến thứ Bảy 31/01, được xem là để tái lập quan hệ của Luân Đôn với nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, nhằm giảm lệ thuộc vào đồng minh Mỹ vốn ngày càng khó đoán dưới chính quyền Donald Trump. Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc, Quách Gia Côn (Guo Jiakun) xác nhận ngày mai 28/01 ông Starmer sẽ gặp chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, thủ tướng Lý Cường và chủ tịch Quốc Hội Triệu Lạc Tế (Zhao Leji).
Quảng cáo
(Reuters) - Mỹ - Philippines thao dợt quân sự gần bãi cạn Scarborough ở Biển Đông, khu vực có tranh chấp với Trung Quốc. Tham gia diễn tập hôm nay 27/01/2026, Philippines điều một tàu khu trục, một tàu tuần tra, hai máy bay quân sự và một trực thăng. Bộ Tư lệnh Ấn Độ - Thái Bình Dương của Mỹ triển khai tàu khu trục John Finn có trang bị tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke và một trực thăng MH-60R Seahawk. Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam Trung Quốc thông báo tiến hành tuần tra thường lệ ở Biển Đông nhưng không nêu rõ địa điểm, đồng thời chỉ trích cuộc tập tuần tra chung Mỹ - Philippines là nhằm « phá vỡ hòa bình và ổn định Biển Đông ».
(Reuters) - Mỹ và Nhật Bản nhắm đến hợp tác sản xuất kim cương tổng hợp. Theo các nguồn tin ẩn danh được Reuters ngày 27/01/2026 trích dẫn, kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất kim cương tổng hợp tại Hoa Kỳ là ưu tiên hàng đầu trong gói đầu tư 550 tỷ đô la của Nhật Bản. Hai nước đồng minh muốn thúc đẩy mở rộng sản xuất vật liệu quan trọng này cho ngành chế tạo chip bán dẫn và sản xuất chính xác cao. Dự án đầu tiên này theo kế hoạch sẽ được công bố trước chuyến thăm Washington của thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, dự kiến diễn ra sớm nhất vào tháng 03/2026.
(AFP) - VinFast của Việt Nam thông báo hợp tác với công ty trí tuệ nhân tạo Autobrains của Israel để tăng cường công nghệ tự lái cho ô tô. Theo thông báo VinFast đưa ra hôm nay 27/01/2026, hai công ty dự định phát triển công nghệ có khả năng chuyển đổi hầu hết xe ô tồ thành xe tự vận hành. Hệ thống này sẽ chủ yếu dựa vào camera, thay vì các công nghệ đắt tiền hơn như cảm biến lidar và radar. Tháng 12/2025, hãng ô tô Nhật Bản Nissan đã thông báo sẽ tích hợp vào phần lớn các dòng sản phẩm của mình hệ thống tự lái dựa vào trí tuệ nhân tạo.
(Reuters) - Thêm nhiều công ty nước ngoại tại Đài Loan chuẩn bị kế hoạch khẩn cấp về an ninh. Trong Khảo sát Môi trường Kinh doanh năm 2026, được Phòng Thương mại Mỹ AmCham tại Đài Loan công bố ngày 27/01/2026, khoảng 46% doanh nghiệp được hỏi cho biết đang xem xét lại các kế hoạch duy trì hoạt động kinh doanh để « tăng cường khả năng phục hồi ». Con số này cao hơn so với 40% năm 2025. Tuy nhiên, bất chấp những lo ngại về căng thẳng địa-chính trị, 92% doanh nghiệp được hỏi cho biết dự định duy trì hoặc tăng đầu tư vào hòn đảo trong năm nay, với mức độ tin tưởng chung cao. Cuối tháng 12/2025, Trung Quốc đã tổ chức tập trận bao vây hòn đảo trong nhiều ngày.
(Reuters) - Trung Quốc lại cảnh báo công dân không đến Nhật Bản dịp Năm Mới. Trong thông cáo ngày 26/01/2026, bộ Ngoại Giao Trung Quốc cho biết công dân Trung Quốc « đang đối mặt với những mối đe dọa nghiêm trọng đến sự an toàn của họ ở Nhật Bản » do « sự gia tăng các vụ phạm tội nhắm vào công dân Trung Quốc », cũng như các trận động đất. Bắc Kinh tiếp tục trả đũa Nhật Bản sau khi thủ tướng Sanae Takaichi cảnh báo một cuộc tấn công của Trung Quốc nhắm vào Đài Loan có thể kích hoạt phản ứng quân sự từ Tokyo. Số lượng du khách Trung Quốc đến Nhật Bản giảm 45% trong tháng 12.

Theo RBC, quân đội Ukraine cho biết, R-330Zh Zhitel là một trạm tác chiến điện tử của Nga được thiết kế để chặn và triệt tiêu các kênh liên lạc của máy bay không người lái (UAV) và các máy bay khác ở khoảng cách lên đến 25km và các kênh điều khiển ở khoảng cách lên đến 50km.
Về cấu trúc, R-330Zh Zhitel bao gồm hai mô-đun: một sở chỉ huy di động trên khung gầm Ural và một mô-đun kéo với các dãy anten phát.
UAV tấn công các ăng ten của hệ thống tác chiến điện tử. Video: RBC.ua
Trung đoàn Hệ thống Không người lái 413 của Ukraine cho biết, các binh sĩ của họ đã tấn công các ăng ten của hệ thống trên, khiến nó bị vô hiệu hóa hoàn toàn và mất khả năng chiến đấu. Theo ước tính của trung đoàn, hệ thống R-330Zh Zhitel trị giá khoảng 10 triệu USD. Việc mất trạm tác chiến trên là một tổn thất lớn vì quá trình sản xuất thường diễn ra ít nhất vài tháng và cần có các thiết bị điện tử phức tạp.
Quân đội Ukraine nhận xét, việc phá hủy thiết bị quan trọng của Nga mở ra không gian cho nước này sử dụng UAV, bao gồm cả các cuộc tấn công vào những mục tiêu sâu trong lãnh thổ của đối phương.
Nga hiện chưa lên tiếng về thông tin Ukraine đưa ra.

Hãng tin TASS dẫn lời ông Mikhail Leus, một chuyên gia hàng đầu ở Trung tâm Khí tượng Phobos cho biết vào đêm 25/1, rạng sáng 26/1, trạm khí tượng chính của Moscow đã ghi nhận mức nhiệt độ thấp nhất là -18,5 độ C. Con số này thấp hơn 1,1 độ C so với kỷ lục được thiết lập vào ngày 24/1.
Theo ông Leus, ở vùng ngoại ô, Moscow thời tiết còn lạnh hơn với nhiệt độ không khí giảm xuống -27,6°C. Chuyên gia khí tượng này nói thêm, vùng Moscow đã chứng kiến đợt rét đậm nhất vào đêm 25/1. Lúc đó, nhiệt độ thấp nhất trong khu vực được ghi nhận tại thị trấn Cherusti ở mức -28,6°C và thành phố Lukhovitsy ở mức -28,7°C.
Ông Leus dự báo: "Đợt rét đậm nhất ở khu vực thủ đô có lẽ đã qua. Tối nay, không khí ấm hơn sẽ tràn vào, mang theo tuyết, với nhiệt độ thấp khoảng -10 độ C đến -12 độ C. Nhiệt độ sẽ gần mức bình thường trong ba ngày tới".











Tuyết rơi dày đặc và thời tiết băng giá đã diễn ra tại nhiều khu vực của châu Âu, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và gây ra tình trạng hỗn loạn giao thông, buộc hàng trăm chuyến bay phải hủy.

Hôm nay (2/5), bão tuyết đã phủ trắng Moscow, làm đổ cây cối và khiến hàng chục nghìn cư dân ở một khu vực rộng lớn chịu cảnh mất điện.

Cục Khí tượng Hàn Quốc cảnh báo rằng tình trạng tuyết rơi dày có thể gây gián đoạn giao thông trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Theo hãng tin Anadolu, Bộ Ngoại giao UAE ngày 26/1 ra tuyên bố nhấn mạnh nước này cam kết không hỗ trợ hậu cần cho bất kỳ hành động quân sự nào chống Iran. Bộ này cho biết, UAE tin “đối thoại, giảm leo thang, tuân thủ luật pháp quốc tế và tôn trọng chủ quyền quốc gia là những nền tảng hiệu quả nhất để giải quyết các cuộc khủng hoảng hiện nay”, đồng thời nhấn mạnh cách tiếp cận của nước này “trong việc giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp ngoại giao”.
UAE là một đồng minh chủ chốt của Mỹ trong khu vực. Theo hãng tin Al Jazeera, UAE có mối quan hệ phức tạp với Iran, vừa duy trì quan hệ thương mại mạnh mẽ, vừa ở vị thế đối đầu với quốc gia láng giềng bị cô lập này trong khu vực.
Truyền thông Mỹ cho biết, tàu sân bay USS Abraham Lincoln và 3 tàu khu trục hộ tống ngày 26/1 đã tiến vào khu vực phụ trách của Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM) tại Trung Đông. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố vẫn đang xem xét tất cả các lựa chọn đối phó với Tehran, bao gồm cả hành động quân sự.
Căng thẳng giữa Washington và Tehran leo thang kể từ khi các cuộc biểu tình chống chính phủ lan khắp Iran hồi tháng trước do tình hình kinh tế ở quốc gia Hồi giáo ngày càng xấu đi. Các quan chức Iran cảnh báo, bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ sẽ vấp phải phản ứng “nhanh chóng và toàn diện”.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đang “theo dõi sát sao” các hành động của Israel và Mỹ trong khu vực. Tuần trước, Tư lệnh IRGC, Tướng Mohammad Pakpour khuyến cáo lực lượng của ông “sẵn sàng hơn bao giờ hết, tay đã đặt trên cò súng” khi các tàu chiến Mỹ tiến về khu vực. Tướng Pakpour cảnh báo Mỹ và Israel nên “tránh mọi tính toán sai lầm”.
Tháng 6/2025, với sự hậu thuẫn của Mỹ, Israel đã phát động một chiến dịch tấn công kéo dài 12 ngày chống Iran, dẫn đến các cuộc phản kích trả đũa bằng máy bay không người lái và tên lửa từ Tehran.
Trang tin Sina cho hay, Vương Thủ Nghiệp sinh năm 1943 ở huyện Diệp thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp đại học vào năm 1967, Vương gia nhập quân đội và được điều về công tác tại Tập đoàn quân số 38 thuộc Lục quân Trung Quốc.
Trong khoảng thời gian từ tháng 9/1968 đến tháng 9/1989, Vương lần lượt được bổ nhiệm vào một số chức vụ ở Tập đoàn quân số 38; kỹ sư bộ phận Cơ sở hạ tầng và doanh trại của Cục Hậu cần trực thuộc Quân khu Bắc Kinh; giám đốc Văn phòng Ủy ban bảo vệ và xanh hóa môi trường của Quân khu Bắc Kinh; Phó giám đốc Ban quản lý doanh trại thuộc Tổng cục Hậu cần.

Từ tháng 9/1989, Vương được đề bạt làm giám đốc Ban quản lý doanh trại của Tổng cục Hậu cần. Vào tháng 7/1993, ông ta được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Vụ cơ sở hạ tầng và nhà ở thuộc Tổng cục Hậu cần. Đúng 1 năm sau, vào tháng 7/1994, Vương được thăng quân hàm lên thiếu tướng.
Từ tháng 12/1995 đến giữa năm 2001, Vương giữ chức Giám đốc Vụ cơ sở hạ tầng và nhà ở của Tổng cục Hậu cần. Vào tháng 7/2001, Vương được đề bạt làm Phó tư lệnh Hải quân Trung Quốc. Đến tháng 7 năm sau, ông ta được thăng quân hàm lên trung tướng.
Theo Sina, từ khi được phong quân hàm tướng, Vương dần buông xuôi tư tưởng và lạm dụng quyền lực trong tay để tham nhũng. Các cơ quan chống tham nhũng Trung Quốc thống kê, trong thời gian giữ chức giám đốc Vụ cơ sở hạ tầng và nhà ở của Tổng cục Hậu cần từ năm 1997 đến 2001, Vương đã tham ô 160 triệu Nhân dân tệ (hơn 601 tỷ VND). Một phần số tiền trên được ông ta dùng để bao nuôi nhiều tình trẻ.

Theo thông tin được các trang Sina và QQ đăng tải, Vương bao nuôi ít nhất 5 tình nhân trẻ và tất cả những phụ nữ này đều là hoa khôi trong quân đội. Trong số các tình nhân của Vương, Tưởng Văn là người đã sinh cho ông ta 1 đứa con và cũng là nguyên nhân khiến vị trung tướng này về sau "ngã ngựa".
Tưởng Văn là một thành viên trong đoàn văn công quân đội. Với nhan sắc trời cho, Tưởng thu hút sự chú ý của Vương. Vốn là người tham vọng nên Tưởng nhanh chóng chấp nhận làm người tình của Vương. Để lấy lòng người đẹp, Vương sẵn sàng sử dụng quyền lực và tiền bạc trong tay để cung phụng Tưởng.
Với sự cưng chiều của người tình, lòng tham của Tưởng ngày một lớn dần. Sau khi có với nhau 1 đứa con, Tưởng nhiều lần đòi Vương cưới mình nhưng ông ta không đồng ý. Vương sau đó sử dụng quyền lực để ép Tưởng rời khỏi quân đội.
Trong một lần gặp sau này, Tưởng đồng ý chuyển quyền giám hộ đứa con ngoài giá thú cho Vương để đổi lấy 5 triệu Nhân dân tệ (hơn 18,8 tỷ VND) “bù đắp tuổi xuân đã mất”. Tuy nhiên, Vương chỉ muốn trả cho Tưởng 1 triệu Nhân dân tệ, khiến cô ta sinh lòng oán hận.

Theo trang Baidu, Tưởng liên kết với 2 người tình khác của Vương để gửi cho các cơ quan chức năng khoảng 60 bức thư tố cáo vị tướng này. Dù Vương đã cố che đậy mọi chuyện nhưng thất bại.
Vào ngày 14/12/2006, vụ xét xử cựu Phó tư lệnh Hải quân Trung Quốc Vương Thủ Nghiệp về tội tham ô đã diễn ra ở thủ đô Bắc Kinh. Trước những bằng chứng tại tòa, Vương đành cúi đầu nhận tội và bị kết án tù chung thân.
Pretti, y tá bị đặc vụ liên bang bắn chết ở Minnesota, là y tá từng nhận thư tri ân của Bộ Cựu binh, được các đồng nghiệp ca ngợi vì lòng tận tụy.
Trong vụ xô xát ngày 24/1 ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota, các đặc vụ liên bang đã bắn chết Alex Pretti, y tá khoa hồi sức tích cực tại Bệnh viện Cựu chiến binh địa phương, khiến nước Mỹ rúng động.
Đây là công dân Mỹ da trắng thứ hai thiệt mạng kể từ khi chính quyền liên bang tăng cường truy quét nhập cư ở Minnesota vào tháng 12/2025, và là người thứ 6 thiệt mạng trong chiến dịch truy quét trên toàn quốc do Tổng thống Donald Trump phát động.
Bộ trưởng Cựu chiến binh Doug Collins hôm 25/1 xác nhận Pretti là y tá đang làm việc tại Bệnh viện Cựu chiến binh Minneapolis. Tài liệu nội bộ do Federal News Network thu thập cho thấy Pretti gần đây đã nhận được thư tri ân từ Bộ Cựu chiến binh Mỹ.
"Cảm ơn anh vì đã làm việc cả trong ngày nghỉ để hỗ trợ chăm sóc các cựu binh. Anh là một thành viên rất quan trọng trong đội ngũ", email gửi Pretti viết.
Nhiều nhân viên Bệnh viện Cựu chiến binh Minneapolis đã bày tỏ phẫn nộ khi đặc vụ liên bang bắn chết Pretti. Các đồng nghiệp cho biết anh là một y tá luôn tận tâm với bệnh nhân.
Alex Pretti, y tá khoa hồi sức tích cực tại Bệnh viện Cựu chiến binh Minneapolis, người bị đặc vụ liên bang bắn chết ngày 24/1. Ảnh: ABC News
Doug Massey, chủ tịch công đoàn American Federation of Government Employees Local 17, đại diện cho nhân viên Văn phòng Trung ương Bộ Cựu chiến binh, cho biết các thành viên công đoàn "rất bức xúc và quan ngại" sau vụ nổ súng.
Ông gọi đây là hành động "vô nghĩa" của các đặc vụ, khi Pretti chỉ đang cố giúp một người biểu tình bị xô ngã xuống đất.
"Tôi biết nhiều y tá, họ thường là kiểu người luôn muốn giúp đỡ người khác. Anh ấy thấy một phụ nữ bị xô ngã", Massey nói.
Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) mô tả Pretti "đã cầm súng ngắn tiếp cận lực lượng hành pháp" và khi các sĩ quan tìm cách tước vũ khí, người này đã "chống cự quyết liệt". Cơ quan này giải thích rằng trong lúc đụng độ, các đặc vụ đã nổ súng bắn Pretti.
Tuy nhiên, video hiện trường cho thấy Pretti chỉ cầm điện thoại trên tay. Khi một đặc vụ bịt mặt đẩy hai người chưa rõ danh tính về phía Pretti, một người đã bám vào anh, trong khi người kia bị xô ngã xuống gần đó.

Khoảnh khắc đặc vụ liên bang bắn chết Pretti ở Minneapolis, bang Minnesota hôm 24/1. Video: X/DMichaelTripi
Pretti đã cố chen vào giữa hai bên và bị các đặc vụ xịt hơi cay, buộc anh phải giơ tay che chắn, trước khi bị nhóm sĩ quan quật ngã, khống chế trên mặt đất. Một đặc vụ sau đó hô lớn "có súng", rồi rút khẩu súng ngắn bên hông phải của Pretti bước ra xa. Pretti có giấy phép mang vũ khí hợp pháp, nhưng không rút khẩu súng ra trong toàn bộ thời gian này.
Đúng lúc đó, tiếng súng vang lên và các đặc vụ liên tiếp bắn khoảng 10 phát đạn vào Pretti, khiến y tá này thiệt mạng. Giới chức Mỹ đang điều tra khả năng khẩu súng của Pretti trên tay đặc vụ đã bị cướp cò, khiến các sĩ quan khác tưởng mình bị bắn và đã liên tiếp nổ súng.
Daniel Amyx, y tá phục hồi chức năng Bệnh viện Cựu chiến binh Minneapolis, mô tả Pretti là người "rất hiền hòa, nhẹ nhàng", "rất dễ chịu khi làm việc cùng".
"Pretti là một y tá tận tụy, trước đây chuyển từ công việc nghiên cứu sang làm y tá. Anh ấy rất quan tâm đến bệnh nhân", Amyx nói.
Đức Trung (Theo Federal News Network, AP, CNN)