(Taipei Times) – Đài Loan : Quốc Dân Đảng đối lập đe dọa trình kiến nghị phế truất tổng thống Lại Thanh Đức. Theo
chủ tịch Quốc Dân Đảng Eric Chu (hay Chu Lập Quân), hôm qua,
26/04/2025, các nghị sĩ đối lập sẽ trình kiến nghị bãi nhiệm tổng thống
ra Quốc Hội sau ngày 20/05 tới, nếu tổng thống không chấm dứt chính sách
« đàn áp đối thủ chính trị, tiêu diệt mọi lực lượng đối lập ». Đảng đối lập tổ chức biểu tình lớn hôm qua trên Đại lộ Ketagalan trước Tòa nhà Văn phòng Tổng thống ở Đài Bắc.
(AFP - CNBC) – Đàm phán lần ba về hạt nhân : Mỹ và Iran đạt « nhiều tiến bộ ». Theo
ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và một quan chức cao cấp Mỹ, cuộc đàm
phán kéo dài 6 giờ hôm qua, 26/04/2025, với trung gian Oman, là « tích cực và mang tính xây dựng ».
Hai bên cho biết sẽ tìm cách thu hẹp bất đồng trước cuộc gặp tiếp theo
vào tuần tới. Theo quan chức cao cấp Mỹ xin ẩn danh, những tiến bộ nói
trên cho phép hai bên có cơ hội đạt được một thỏa thuận. Ngoại trưởng
Iran hoan nghênh kết quả vòng đàm phán thứ ba, nhưng theo CNBC, ông
Abbas Araqchi lên tiếng cảnh báo là cần « cực kỳ » thận trọng trong các đánh giá về các đàm phán nhằm giải quyết các bế tắc từ nhiều thập niên này.
(AFP) – Nổ lớn tại một cảng ở Iran khiến 28 người bỏ mạng, 1.000 người bị thương.
Vụ nổ xảy ra tại một cảng Shahid Rajaï ở Iran, nơi trung chuyển 85%
hàng hóa của nước này vào trưa hôm qua, 26/04/2025. Theo tuyên bố của
Hải quan, được truyền thông Iran đưa tin, có khả năng hỏa hoạn xảy ra từ
nơi lưu trữ vật liệu nguy hiểm và hóa chất, dẫn đến vụ nổ. Chính quyền
cũng thông báo 3 ngày quốc tang tại tỉnh Hormozgan.
(ABC
News/Washington Post/Ipsos) – 100 ngày cầm quyền đầu tiên : Tỉ lệ ủng hộ
ông Trump thấp nhất với một tổng thống Mỹ từ 80 năm qua. Theo
một cuộc thăm dò của ABC News/Washington Post/Ipsos, được công bố trong
dịp 100 ngày cầm quyền đầu tiên của Donald Trump, đăng tải hôm,
25/04/2025, chỉ có 39% cho biết ủng hộ cách ông Trump xử lý công việc
với tư cách là tổng thống, giảm 6% so với hồi tháng 2, trong khi 55% cho
biết không chấp thuận. Tỉ lệ ủng hộ ông Trump hồi năm 2017 là 42%.
Chính sách thuế quan của tổng thống Trump gây bất bình lớn : Gần hai
phần ba người Mỹ không chấp nhận chính sách này. 53% cho biết tình hình
trở nên tồi tệ hơn kể từ khi Trump nhậm chức.
(AFP) – Donald Trump cho rằng tàu của Hoa Kỳ đi qua kênh đào Panama và Suez cần được miễn phí. Hôm qua, 26/04/2025, tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã yêu cầu ngoại trưởng Marco Rubio ngay lập tức chú ý đến việc « việc tự do đi lại cho các tàu của Mỹ » qua kênh đào Panama và Suez, cho rằng « những kênh đào này sẽ không tồn tại nếu không có Hoa Kỳ ».
Hồi tháng Giêng, Donald Trump đã gây áp lực với Panama, đe dọa lấy lại
kênh đào mà Hoa Kỳ xây dựng, được khánh thành vào năm 1914, và thuộc chủ
quyền của Hoa Kỳ cho đến năm 1999. Kênh đào Suez, do Ai Cập kiểm soát
từ năm 1956, chiếm khoảng 10% thương mại hàng hải toàn cầu.
(AFP) – Mật vụ Nga thông báo : nghi phạm vụ giết phó chỉ huy tác chiến của Quân đội Nga, gần Matxcơva, là điệp viên Ukraina. Theo
cơ quan mật vụ Nga FSB, hôm qua, 26/04/2025, người bị bắt là điệp viên
Ukraina Ignat Kuzin, sinh năm 1983, cư trú tại Ukraina, đã đặt bom tự
chế trong chiếc xe Volkswagen Golf ở Balashikha, vùng Matxcơva, chở
trung tướng Yaroslav Moskalik. Bom do lực lượng đặc nhiệm Ukraina hoạt
động tại vùng Matxcơva cung cấp. Theo FSB, bom sau đó được kích hoạt từ
Ukraina. Chính quyền Ukraina chưa đưa ra bình luận gì về vụ tấn
công này, tương tự như nhiều vụ tấn công khác được thực hiện trong 3 năm
qua nhắm vào các sĩ quan quân đội cấp cao của Nga và những người ủng hộ
chính sách chống Ukraina của điện Kremlin có ảnh hưởng lớn.
(AFP) – Căng thẳng tiếp tục tại biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan. Hôm
nay, 27/04/2025, lực lượng hai nước tiếp tục nổ súng vào nhau. Quân đội
Ấn Độ không nêu ra thương vong, nhưng cho biết các cuộc tấn công bằng
vũ khí hạng nhẹ « vô cớ » từ Pakistan sẽ buộc Ấn Độ phải có
hành động đáp trả. Vụ tấn công đẫm máu tại Cachemire mà cả hai tranh
chấp chủ quyền vào tuần trước, khiến 26 thường dân bỏ mạng, khiến quan
hệ hai nước xuống cấp nghiêm trọng với nhiều biện pháp trả đũa ngoại
giao. Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi hai nước « kiềm chế tối đa ». Nhiều chuyên gia cũng bày tỏ lo ngại về phản ứng quân sự từ New Delhi, vì dư luận « ủng hộ trả đũa Pakistan ».
(AFP) – Canada : Xe lao vào đám đông khiến 9 người bỏ mạng, nhiều người bị thương. Vụ
việc xảy ra vào khoảng 20h tối, theo giờ địa phương, ngày 26/04/2025,
tại khu vực mà cộng đồng người Philippines đang tổ chức lễ hội Lapu-Lapu
ở Vancouver miền tây Canada. Người lái xe khoảng 30 tuổi, đã bị cảnh
sát bắt giữ tại hiện trường. Cảnh sát Canada loại bỏ khả năng « tấn công khủng bố », dù thủ phạm đã được cảnh sát « để mắt » đến. Hôm nay, trên mạng X, vua Charles Đệ Tam đã bày tỏ nỗi buồn sâu sắc đối với các nạn nhân của thảm kịch này.
**************
Lộ ảnh vệ tinh sau vụ nổ của một trong những kho đạn lớn nhất Nga
Phương Linh
2–3 minutes
Theo
hình ảnh vệ tinh của Planet Labs, Kho vũ khí của Cục Tên lửa và Pháo
binh số 51 (GRAU) - khu phức hợp đạn dược ở khu vực Vladimir, Đông Bắc
Moscow của Nga - bị tàn phá nặng nề. GRAU số 51 cách biên giới Ukraine
khoảng 480 km và rất rộng lớn, Business Insider đưa tin.
Nhìn
từ trên cao, các tòa nhà bị phá hủy và đất bị cháy đen, giống với các
vụ nổ mà nhân chứng ghi lại hôm 22-4. Hiện chưa có báo cáo tiết lộ đầy
đủ thiệt hại tại kho GRAU 51 nhưng dường như phần lớn cơ sở bị ảnh
hưởng.
Hình ảnh chụp kho đạn trước vụ nổ. Ảnh: Planet Labs
Hình ảnh chụp kho đạn hôm 24-4. Ảnh: Planet Labs
Trong
một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga không nêu tên cơ sở nhưng tiết lộ hỏa
hoạn xảy ra tại một địa điểm quân sự không rõ tên ở khu vực Vladimir,
khiến đạn dược trong kho phát nổ. Một số người đã bị thương sau vụ
việc.
Truyền thông nhà nước Nga đưa tin giới chức đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại một quận nơi đặt GRAU số 51.
Trên
Telegram, Bộ Quốc phòng Nga viết "nguyên nhân vụ cháy là do vi phạm các
yêu cầu về an toàn khi tiếp xúc với vật liệu nổ". Vụ việc vẫn đang được
điều tra.
Sau vụ nổ, trên mạng xã hội lan truyền những video được cho là đạn dược rơi như mưa xuống các khu vực dân sự gần đó.
Ukraine cho biết GRAU số 51 là một trong những kho vũ khí đạn dược lớn nhất Nga. Ông
Andriy
Kovalenko - người đứng đầu Trung tâm chống thông tin sai lệch Ukraine -
cho biết địa điểm này chứa khoảng 100.000 tấn vũ khí, gồm cả đạn pháo
và tên lửa. Trong xung đột, các kho đạn dược của Nga là mục tiêu có giá
trị cao với Ukraine.
***********
Quân đội Ấn Độ, Pakistan đấu súng ba đêm liên tiếp ở vùng tranh chấp
Binh
sĩ Ấn Độ và Pakistan đấu súng đêm thứ ba liên tiếp tại vùng Kashmir
đang tranh chấp, khi quan hệ song phương xuống mức thấp nhất nhiều năm.
Quân
đội Ấn Độ hôm nay cho biết binh sĩ Pakistan tại nhiều tiền đồn quân sự
dọc Đường kiểm soát ở Kashmir đêm 26/4 đã "khai hỏa vô cớ" vũ khí cỡ nhỏ
về phía các vị trí của họ.
"Binh sĩ của chúng tôi đáp trả hiệu quả bằng vũ khí hạng nhẹ phù hợp", quân đội Ấn Độ cho biết.
Đây
là đêm thứ ba liên tiếp quân đội Ấn Độ và Pakistan đấu súng ở vùng có
tranh chấp này. Giới chức Pakistan chưa bình luận về thông tin.
Binh
sĩ Ấn Độ truy lùng các tay súng thực hiện vụ xả súng làm 26 người chết
trong khu rừng thuộc vùng Jammu và Kashmir, miền bắc Ấn Độ ngày 26/4.
Ảnh: AFP
Quan hệ giữa Ấn Độ và
Pakistan trở nên căng thẳng sau vụ nhóm Kháng chiến Kashmir (TRF) có
liên hệ với tổ chức vũ trang Lashkar-e-Taiba ở Pakistan ngày 22/4 xả
súng vào khu nghỉ dưỡng thuộc vùng Jammu và Kashmir, miền bắc Ấn Độ.
Thảm kịch khiến 26 người thiệt mạng, trong đó có 25 công dân Ấn Độ.
Cảnh
sát Ấn Độ phát lệnh truy nã với hai người Pakistan, một người Ấn Độ,
nghi là thành viên Lashkar-e-Taiba, nhóm bị Liên Hợp Quốc coi là tổ chức
khủng bố. Bộ Nội vụ Ấn Độ đã bàn giao cho Cơ quan Điều tra Quốc gia,
chuyên ứng phó chủ nghĩa khủng bố, điều tra sự việc.
Khu vực ngã ba biên giới Ấn Độ - Pakistan - Trung Quốc. Đồ họa: Telegraph
Ấn
Độ ngày 23/4 thông báo loạt động thái ngoại giao nhằm vào Pakistan,
trong đó có lập tức đình chỉ Hiệp ước Nước sông Indus 1960 về chia sẻ
nguồn nước từ các phụ lưu của dãy Himalaya, cho đến khi Islamabad "ngừng
hỗ trợ khủng bố xuyên biên giới".
Pakistan ngày 24/4 cảnh báo sẽ
coi mọi nỗ lực nhằm tác động đến dòng chảy sông Indus là "hành động
tuyên chiến", sẽ đáp trả bằng toàn bộ sức mạnh của quốc gia trên mọi
phương diện".
Như Tâm (Theo AFP)
******************
Trung Quốc 'giăng cờ chủ quyền' tại Trường Sa giữa lúc Việt Nam ăn mừng chiến thắng
8–10 minutes
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Chụp lại hình ảnh, Hình
ảnh lực lượng Hải cảnh Trung Quốc giăng cờ tuyên bố chủ quyền tại đá
Hoài Ân thuộc Trường Sa được Tân Hoa Xã công bố hôm 25/4. Dòng chữ tiếng
Trung có nghĩa (đại ý) là Hải cảnh Trung Quốc lên bãi cạn theo đúng
luật pháp và trưng bày lá cờ đỏ năm sao.
Hải
cảnh Trung Quốc vừa "giăng cờ chủ quyền" tại một bãi cạn ở Trường Sa.
Động thái này diễn ra trùng với khoảng thời gian ông Tập Cận Bình đi
thăm Hà Nội và Việt Nam đang tập trung cho các hoạt động kỷ niệm 30/4.
Tân Hoa Xã và
một loạt trang mạng tiếng Trung Quốc hôm nay 25/4 đã đăng tải hình ảnh
Hải cảnh Trung Quốc đổ bộ lên một bãi cạn tại cụm Thị Tứ thuộc quần đảo
Trường Sa, khu vực mà Việt Nam gọi là huyện đảo Trường Sa.
Trước đó một ngày, Hoàn cầu Thời báo cũng đăng bộ ảnh tương tự.
Nơi Trung Quốc đổ bộ có tên tiếng Anh là Sandy Cay và tên tiếng Trung là Thiết Tuyến. Việt Nam gọi đây là đá Hoài Ân.
Hải
cảnh là lực lượng an ninh hàng hải, tìm kiếm cứu nạn và thực thi pháp
luật trên biển của Trung Quốc, tương đương Cảnh sát biển của Việt Nam.
Bản tin của Tân Hoa Xã dẫn lại video của chương trình quân sự Đài truyền Trung ương Trung Quốc (CCTV)
cho thấy bốn nhân viên Hải cảnh mặc đồng phục đen đang căng một lá cờ
đỏ 5 ngôi sao của Trung Quốc. Nơi họ đứng là một bãi cát rộng nhô lên
giữa một vùng biển xanh ngắt dưới ánh nắng rực rỡ. Xa xa có những ngọn
sóng bạc đầu khi va vào rạn đá san hô bao quanh bãi cát.
Ở một vài hình chụp khác, có thể thấy năm nhân viên Hải cảnh đang khảo sát bãi cát này.
Bài viết trên Tân Hoa Xã có nhan đề: Hình ảnh độc quyền: Hải cảnh Trung Quốc đổ bộ lên đá Thiết Tuyến và giương cao lá cờ đỏ năm sao khẳng định chủ quyền.
Thời điểm của cuộc đổ bộ được Tân Hoa Xã cho biết là "vào giữa tháng Tư", trong một chuyến "kiểm soát hàng hải và thực hiện quyền tài phán đối với vùng chủ quyền".
Một phần nhiệm vụ của chuyến đi là "quay phim để thu thập bằng chứng về các hoạt động phi pháp của Philippines".
Nói
thêm, đảo Thị Tứ là một trong những thực thể nổi tự nhiên (không kể các
đảo được bồi đắp nhân tạo) có diện tích lớn nhất Trường Sa. Philippines
kiểm soát Thị Tứ, nhưng một số bãi cạn trong cụm đảo này chưa có lực
lượng thường trực của nước nào. Do đó, hành động "tuyên bố chủ quyền" có
thể hiểu là Trung Quốc có thể đang hướng tới việc thiết lập sự đồn trú
thường xuyên tại đây.
Nguồn hình ảnh, Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc
Chụp lại hình ảnh, Các bãi cát tại Trường Sa trong báo cáo do Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc công bố hôm 25/4.
Còn hành động nào nữa?
Trong ngày 25/4, Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc đã công bố Báo cáo về hệ sinh thái Thiết Tuyến Tiêu và Ngưu Ách Tiêu.
Thiết Tuyến Tiêu là tên Trung Quốc chỉ rạn san hô có tên tiếng Việt là đá Hoài Ân thuộc cụm Thị Tứ.
Ngưu Ách Tiêu là tên Trung Quốc đặt cho rạn san hô mà phía Việt Nam gọi là đá Ba Đầu thuộc cụm Sinh Tồn.
Đá Ba Đầu là nơi Trung Quốc thường tập trung tàu bè trong những năm gần đây, có thời điểm (tháng 3/2021), Trung Quốc đưa tới đây gần 200 tàu cùng lúc, ở lại trong nhiều ngày.
Đá
Hoài Ân và đá Ba Đầu là hai thực tể tại quần đảo Trường Sa, nơi Việt
Nam tuyên bố chủ quyền. Các bên tranh chấp toàn bộ hoặc một phần Trường
Sa còn có Trung Quốc, Đài Loan, Philippines, Malaysia và Brunei.
Báo
cáo của Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc, dựa trên vệ tinh viễn
thám và khảo sát thực địa, cho biết bốn bãi cát trên các rạn san hô
"Thiết Tuyến" và "Ngưu Ách" đều được hình thành tự nhiên, nhô lên khỏi
mặt nước khi thủy triều lên. Ở mức thủy triều trung bình, các bãi cát
này cao hơn mặt nước chừng 1,1 đến 1,47 mét.
Việc Trung
Quốc tuyên bố các thực thể nổi lên trên mặt nước một cách tự nhiên khi
thủy triều lên cao là một trong những bước nhằm tuyên bố chủ quyền. Theo
Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS 1982), các thực thể tự
nhiên cao hơn mặt nước khi thủy triều cao được coi là đảo hoặc đá, có
thể tuyên bố chủ quyền nếu không đang thuộc chủ quyền của nước khác.
Trái
lại, các thực thể nửa nổi nửa chìm (low-tide elevations - LTE) không
thể là cơ sở để tuyên bố chủ quyền lãnh thổ hay vùng biển riêng nếu
chúng nằm ngoài lãnh hải của một quốc gia ven biển. LTE là các thực thể
hình thành tự nhiên, chỉ nổi lên mặt nước khi thủy triều thấp.
Việt Nam luôn khẳng định "không quên ơn Trung Quốc", nhà bảo trợ chính của Hà Nội trong Chiến tranh Việt Nam.
"Chúng
tôi vui mừng với sự tham dự của quân đội Lào, Campuchia, Trung Quốc
trong lễ diễu binh diễu hành, thể hiện tình hữu nghị hợp tác ngày càng
bền chặt giữa Việt Nam và các nước," người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt
Nam Phạm Thu Hằng nói hôm 24/4.
Dù là đồng minh ý thức
hệ cộng sản, giữa Trung Quốc và Việt Nam đã xảy ra chiến tranh đẫm máu
và nhiều cuộc đụng độ chết người ở biên giới trên bộ và biển đảo trong
vòng 50 năm trở lại đây.
Hiện hai nước còn nhiều tranh
chấp chưa được giải quyết, đặc biệt là vấn đề liên quan tới Biển Đông,
trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Trong
quá khứ, Trung Quốc từng thực hiện hành vi tiến chiếm biển đảo trong
thời điểm Việt Nam đang "có chuyện". Chẳng hạn, vào giữa tháng 3/1988,
khi miền Bắc Việt Nam đang thiếu đói và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm
Hùng vừa qua đời, đang tổ chức tang lễ thì Trung Quốc tiến chiếm bãi đá
Gạc Ma, nổ súng tấn công vào lực lượng Việt Nam khiến 64 quân nhân tử
trận.
************
Trung Quốc 'giăng cờ chủ quyền' tại Trường Sa giữa lúc Việt Nam ăn mừng chiến thắng - BBC News Tiếng Việt
8–10 minutes
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Chụp lại hình ảnh, Hình
ảnh lực lượng Hải cảnh Trung Quốc giăng cờ tuyên bố chủ quyền tại đá
Hoài Ân thuộc Trường Sa được Tân Hoa Xã công bố hôm 25/4. Dòng chữ tiếng
Trung có nghĩa (đại ý) là Hải cảnh Trung Quốc lên bãi cạn theo đúng
luật pháp và trưng bày lá cờ đỏ năm sao.
Hải
cảnh Trung Quốc vừa "giăng cờ chủ quyền" tại một bãi cạn ở Trường Sa.
Động thái này diễn ra trùng với khoảng thời gian ông Tập Cận Bình đi
thăm Hà Nội và Việt Nam đang tập trung cho các hoạt động kỷ niệm 30/4.
Tân Hoa Xã và
một loạt trang mạng tiếng Trung Quốc hôm nay 25/4 đã đăng tải hình ảnh
Hải cảnh Trung Quốc đổ bộ lên một bãi cạn tại cụm Thị Tứ thuộc quần đảo
Trường Sa, khu vực mà Việt Nam gọi là huyện đảo Trường Sa.
Trước đó một ngày, Hoàn cầu Thời báo cũng đăng bộ ảnh tương tự.
Nơi Trung Quốc đổ bộ có tên tiếng Anh là Sandy Cay và tên tiếng Trung là Thiết Tuyến. Việt Nam gọi đây là đá Hoài Ân.
Hải
cảnh là lực lượng an ninh hàng hải, tìm kiếm cứu nạn và thực thi pháp
luật trên biển của Trung Quốc, tương đương Cảnh sát biển của Việt Nam.
Bản tin của Tân Hoa Xã dẫn lại video của chương trình quân sự Đài truyền Trung ương Trung Quốc (CCTV)
cho thấy bốn nhân viên Hải cảnh mặc đồng phục đen đang căng một lá cờ
đỏ 5 ngôi sao của Trung Quốc. Nơi họ đứng là một bãi cát rộng nhô lên
giữa một vùng biển xanh ngắt dưới ánh nắng rực rỡ. Xa xa có những ngọn
sóng bạc đầu khi va vào rạn đá san hô bao quanh bãi cát.
Ở một vài hình chụp khác, có thể thấy năm nhân viên Hải cảnh đang khảo sát bãi cát này.
Bài viết trên Tân Hoa Xã có nhan đề: Hình ảnh độc quyền: Hải cảnh Trung Quốc đổ bộ lên đá Thiết Tuyến và giương cao lá cờ đỏ năm sao khẳng định chủ quyền.
Thời điểm của cuộc đổ bộ được Tân Hoa Xã cho biết là "vào giữa tháng Tư", trong một chuyến "kiểm soát hàng hải và thực hiện quyền tài phán đối với vùng chủ quyền".
Một phần nhiệm vụ của chuyến đi là "quay phim để thu thập bằng chứng về các hoạt động phi pháp của Philippines".
Nói
thêm, đảo Thị Tứ là một trong những thực thể nổi tự nhiên (không kể các
đảo được bồi đắp nhân tạo) có diện tích lớn nhất Trường Sa. Philippines
kiểm soát Thị Tứ, nhưng một số bãi cạn trong cụm đảo này chưa có lực
lượng thường trực của nước nào. Do đó, hành động "tuyên bố chủ quyền" có
thể hiểu là Trung Quốc có thể đang hướng tới việc thiết lập sự đồn trú
thường xuyên tại đây.
Nguồn hình ảnh, Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc
Chụp lại hình ảnh, Các bãi cát tại Trường Sa trong báo cáo do Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc công bố hôm 25/4.
Còn hành động nào nữa?
Trong ngày 25/4, Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc đã công bố Báo cáo về hệ sinh thái Thiết Tuyến Tiêu và Ngưu Ách Tiêu.
Thiết Tuyến Tiêu là tên Trung Quốc chỉ rạn san hô có tên tiếng Việt là đá Hoài Ân thuộc cụm Thị Tứ.
Ngưu Ách Tiêu là tên Trung Quốc đặt cho rạn san hô mà phía Việt Nam gọi là đá Ba Đầu thuộc cụm Sinh Tồn.
Đá Ba Đầu là nơi Trung Quốc thường tập trung tàu bè trong những năm gần đây, có thời điểm (tháng 3/2021), Trung Quốc đưa tới đây gần 200 tàu cùng lúc, ở lại trong nhiều ngày.
Đá
Hoài Ân và đá Ba Đầu là hai thực tể tại quần đảo Trường Sa, nơi Việt
Nam tuyên bố chủ quyền. Các bên tranh chấp toàn bộ hoặc một phần Trường
Sa còn có Trung Quốc, Đài Loan, Philippines, Malaysia và Brunei.
Báo
cáo của Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc, dựa trên vệ tinh viễn
thám và khảo sát thực địa, cho biết bốn bãi cát trên các rạn san hô
"Thiết Tuyến" và "Ngưu Ách" đều được hình thành tự nhiên, nhô lên khỏi
mặt nước khi thủy triều lên. Ở mức thủy triều trung bình, các bãi cát
này cao hơn mặt nước chừng 1,1 đến 1,47 mét.
Việc Trung
Quốc tuyên bố các thực thể nổi lên trên mặt nước một cách tự nhiên khi
thủy triều lên cao là một trong những bước nhằm tuyên bố chủ quyền. Theo
Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS 1982), các thực thể tự
nhiên cao hơn mặt nước khi thủy triều cao được coi là đảo hoặc đá, có
thể tuyên bố chủ quyền nếu không đang thuộc chủ quyền của nước khác.
Trái
lại, các thực thể nửa nổi nửa chìm (low-tide elevations - LTE) không
thể là cơ sở để tuyên bố chủ quyền lãnh thổ hay vùng biển riêng nếu
chúng nằm ngoài lãnh hải của một quốc gia ven biển. LTE là các thực thể
hình thành tự nhiên, chỉ nổi lên mặt nước khi thủy triều thấp.
'Năm giao lưu nhân văn'
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Chụp lại hình ảnh, Tổng Bí thư Tô Lâm (trái) đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hà Nội vào ngày 14/4.
Theo
các nguồn tin chính thức nói trên, Hải cảnh Trung Quốc thực hiện hành
vi giương cờ tuyên bố chủ quyền tại đá Hoài Ân vào "giữa tháng Tư".
Xung
quanh chuyến thăm của họ Tập, hai bên Việt Nam và Trung Quốc đã tổ chức
rầm rộ các hoạt động giao lưu giữa quân đội, thanh niên và nhân dân.
Biên
đội tàu hộ vệ 015 Trần Hưng Đạo và 016 Quang Trung thuộc Lữ đoàn 162
(Vùng 4 Hải quân) cũng có chuyển thăm Trung Quốc và tham gia tuần tra
liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ lần thứ 38 trong khoảng thời gian
này. Hải quân Trung Quốc cử các tàu hộ vệ số hiệu 628 và 630 tham gia sự
kiện.
Những sự kiện nói trên diễn ra trong "Năm giao
lưu nhân văn", kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam -
Trung Quốc (1950 - 2025) được miêu tả là nhằm thúc tình hữu nghị, hợp
tác, làm sâu sắc thêm mối quan hệ "Cộng đồng chia sẻ tương lai".
Trong
tuyên bố chung Việt Nam – Trung Quốc nhân chuyến thăm của ông Tập Cận
Bình, hai bên đã "nhất trí kiểm soát và giải quyết thỏa đáng bất đồng,
giữ gìn đại cục hữu nghị Việt – Trung".
"Hai bên trao
đổi ý kiến chân thành, thẳng thắn về vấn đề trên biển, nhấn mạnh cần
kiểm soát tốt hơn và tích cực giải quyết bất đồng trên biển, cùng duy
trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông. Hai bên nhất trí tuân thủ nhận thức
chung quan trọng giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, kiên trì
thông qua hiệp thương hữu nghị, tích cực tìm kiếm các giải pháp cơ bản,
lâu dài mà hai bên có thể chấp nhận được, phù hợp với 'Thỏa thuận về
những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam -
Trung Quốc', luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên hợp quốc về Luật
Biển năm 1982; không có hành động làm phức tạp tình hình, mở rộng tranh
chấp, cùng duy trì ổn định trên biển," thông cáo chung viết.
Mừng chiến thắng
Nguồn hình ảnh, Thanh Ho
Chụp lại hình ảnh, Tiêm kích Sukhoi Su-30 của Việt Nam diễn tập tại TP HCM chuẩn bị cho lễ 30/4
Trong
những ngày này, Việt Nam đang rầm rộ chuẩn bị cho ngày 30/4, ngày kết
thúc Chiến tranh Việt Nam mà tên gọi chính thức tại Việt Nam là "Ngày
giải phóng miền nam, thống nhất đất nước".
Vào hôm nay, cùng ngày với việc Tân Hoa Xã
đăng tin Hải cảnh đổ bộ "Thiết Tuyến Tiêu" căng cờ "khẳng định chủ
quyền", một máy bay quân sự Xian Y-20 chở 118 quân nhân thuộc Quân Giải
phóng Nhân dân Trung Quốc đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất để tham
gia diễu binh trong dịp lễ 30/4.
Sự tham gia diễu binh
của quân đội Trung Quốc được thực hiện theo lời mời của Bộ trưởng Quốc
phòng Việt Nam – Đại tướng Phan Văn Giang.
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Chụp lại hình ảnh, Máy
bay vận tải quân sự Xian Y-20 chở 118 quân nhân thuộc Quân Giải phóng
Nhân dân Trung Quốc đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất hôm 25/4 để
tham gia diễu binh trong dịp lễ 30/4.
Việt Nam luôn khẳng định "không quên ơn Trung Quốc", nhà bảo trợ chính của Hà Nội trong Chiến tranh Việt Nam.
"Chúng
tôi vui mừng với sự tham dự của quân đội Lào, Campuchia, Trung Quốc
trong lễ diễu binh diễu hành, thể hiện tình hữu nghị hợp tác ngày càng
bền chặt giữa Việt Nam và các nước," người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt
Nam Phạm Thu Hằng nói hôm 24/4.
Dù là đồng minh ý thức
hệ cộng sản, giữa Trung Quốc và Việt Nam đã xảy ra chiến tranh đẫm máu
và nhiều cuộc đụng độ chết người ở biên giới trên bộ và biển đảo trong
vòng 50 năm trở lại đây.
Hiện hai nước còn nhiều tranh
chấp chưa được giải quyết, đặc biệt là vấn đề liên quan tới Biển Đông,
trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Trong
quá khứ, Trung Quốc từng thực hiện hành vi tiến chiếm biển đảo trong
thời điểm Việt Nam đang "có chuyện". Chẳng hạn, vào giữa tháng 3/1988,
khi miền Bắc Việt Nam đang thiếu đói và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm
Hùng vừa qua đời, đang tổ chức tang lễ thì Trung Quốc tiến chiếm bãi đá
Gạc Ma, nổ súng tấn công vào lực lượng Việt Nam khiến 64 quân nhân tử
trận.
**********
Tin bất lợi cho ông Trump
Tuấn Trần
2–3 minutes
Đài CNN dẫn số liệu khảo sát do tổ chức SSRS công bố cho thấy, tỷ lệ ủng hộ của người dân Mỹ dành cho Tổng thống Donald Trump
sau 100 ngày đầu cầm quyền chỉ ở mức 41%. Đây là mức thấp nhất tính từ
thời cố Tổng thống Mỹ Dwight Eisenhower và thậm chí còn thấp hơn những
gì ông Trump từng đạt được trong nhiệm kỳ đầu tiên.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: The White House
Theo
khảo sát, tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Trump đạt đỉnh trong tháng
Hai là 48%. Tuy nhiên, tỷ lệ trên đã giảm dần xuống 45% trong tháng Ba
và xuống còn 41% tính đến ngày 24/4.
Tỷ lệ ủng hộ ông Trump đang giảm dần. Ảnh: CNN/SSRS
Trong
khi đó, tỷ lệ cử tri nữ ủng hộ ông Trump trong 2 tháng Hai và Ba dao
động trong khoảng 42 - 44%. Tuy nhiên, con số này hiện giảm mạnh xuống
còn 36%. Đối với những cử tri độc lập, tỷ lệ ủng hộ lãnh đạo Nhà Trắng
đương nhiệm giảm dần từ 43% xuống còn 31%.
Đáng chú ý, tỷ lệ ủng
hộ Tổng thống Trump xoay quanh vấn đề kinh tế cũng giảm đáng kể từ tháng
Ba, khi các quyết định áp thuế quan của ông dẫn đến biến động lớn trên
thị trường chứng khoán cũng như dấy lên làn sóng lo ngại về việc giá cả
hàng hóa tăng cao. Chỉ 52% số người được hỏi bày tỏ tin tưởng vào khả
năng quản lý kinh tế của ông Trump, thấp hơn 13% so với kết quả thăm dò
do CNN thực hiện tháng 12 năm ngoái.
Tổng
thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ không dỡ bỏ các mức thuế quan áp lên
hàng hóa của Trung Quốc, trừ khi "quốc gia tỷ dân" tiến hành mở cửa
thương mại.
Trong
cuộc phỏng vấn của tạp chí Time, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ đã
đạt 200 thỏa thuận về thuế quan với các đối tác thương mại và trao đổi
qua điện thoại với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Tổng
thống Mỹ Donald Trump khẳng định việc đàm phán thuế quan giữa Bắc Kinh
và Washington đã diễn ra, ngầm bác bỏ tuyên bố trước đó của phát ngôn
viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc.
(Taipei Times) – Đài Loan : Quốc Dân Đảng đối lập đe dọa trình kiến nghị phế truất tổng thống Lại Thanh Đức. Theo
chủ tịch Quốc Dân Đảng Eric Chu (hay Chu Lập Quân), hôm qua,
26/04/2025, các nghị sĩ đối lập sẽ trình kiến nghị bãi nhiệm tổng thống
ra Quốc Hội sau ngày 20/05 tới, nếu tổng thống không chấm dứt chính sách
« đàn áp đối thủ chính trị, tiêu diệt mọi lực lượng đối lập ». Đảng đối lập tổ chức biểu tình lớn hôm qua trên Đại lộ Ketagalan trước Tòa nhà Văn phòng Tổng thống ở Đài Bắc.
(AFP - CNBC) – Đàm phán lần ba về hạt nhân : Mỹ và Iran đạt « nhiều tiến bộ ». Theo
ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và một quan chức cao cấp Mỹ, cuộc đàm
phán kéo dài 6 giờ hôm qua, 26/04/2025, với trung gian Oman, là « tích cực và mang tính xây dựng ».
Hai bên cho biết sẽ tìm cách thu hẹp bất đồng trước cuộc gặp tiếp theo
vào tuần tới. Theo quan chức cao cấp Mỹ xin ẩn danh, những tiến bộ nói
trên cho phép hai bên có cơ hội đạt được một thỏa thuận. Ngoại trưởng
Iran hoan nghênh kết quả vòng đàm phán thứ ba, nhưng theo CNBC, ông
Abbas Araqchi lên tiếng cảnh báo là cần « cực kỳ » thận trọng trong các đánh giá về các đàm phán nhằm giải quyết các bế tắc từ nhiều thập niên này.
(AFP) – Nổ lớn tại một cảng ở Iran khiến 28 người bỏ mạng, 1.000 người bị thương.
Vụ nổ xảy ra tại một cảng Shahid Rajaï ở Iran, nơi trung chuyển 85%
hàng hóa của nước này vào trưa hôm qua, 26/04/2025. Theo tuyên bố của
Hải quan, được truyền thông Iran đưa tin, có khả năng hỏa hoạn xảy ra từ
nơi lưu trữ vật liệu nguy hiểm và hóa chất, dẫn đến vụ nổ. Chính quyền
cũng thông báo 3 ngày quốc tang tại tỉnh Hormozgan.
(ABC
News/Washington Post/Ipsos) – 100 ngày cầm quyền đầu tiên : Tỉ lệ ủng hộ
ông Trump thấp nhất với một tổng thống Mỹ từ 80 năm qua. Theo
một cuộc thăm dò của ABC News/Washington Post/Ipsos, được công bố trong
dịp 100 ngày cầm quyền đầu tiên của Donald Trump, đăng tải hôm,
25/04/2025, chỉ có 39% cho biết ủng hộ cách ông Trump xử lý công việc
với tư cách là tổng thống, giảm 6% so với hồi tháng 2, trong khi 55% cho
biết không chấp thuận. Tỉ lệ ủng hộ ông Trump hồi năm 2017 là 42%.
Chính sách thuế quan của tổng thống Trump gây bất bình lớn : Gần hai
phần ba người Mỹ không chấp nhận chính sách này. 53% cho biết tình hình
trở nên tồi tệ hơn kể từ khi Trump nhậm chức.
(AFP) – Donald Trump cho rằng tàu của Hoa Kỳ đi qua kênh đào Panama và Suez cần được miễn phí. Hôm qua, 26/04/2025, tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã yêu cầu ngoại trưởng Marco Rubio ngay lập tức chú ý đến việc « việc tự do đi lại cho các tàu của Mỹ » qua kênh đào Panama và Suez, cho rằng « những kênh đào này sẽ không tồn tại nếu không có Hoa Kỳ ».
Hồi tháng Giêng, Donald Trump đã gây áp lực với Panama, đe dọa lấy lại
kênh đào mà Hoa Kỳ xây dựng, được khánh thành vào năm 1914, và thuộc chủ
quyền của Hoa Kỳ cho đến năm 1999. Kênh đào Suez, do Ai Cập kiểm soát
từ năm 1956, chiếm khoảng 10% thương mại hàng hải toàn cầu.
(AFP) – Mật vụ Nga thông báo : nghi phạm vụ giết phó chỉ huy tác chiến của Quân đội Nga, gần Matxcơva, là điệp viên Ukraina. Theo
cơ quan mật vụ Nga FSB, hôm qua, 26/04/2025, người bị bắt là điệp viên
Ukraina Ignat Kuzin, sinh năm 1983, cư trú tại Ukraina, đã đặt bom tự
chế trong chiếc xe Volkswagen Golf ở Balashikha, vùng Matxcơva, chở
trung tướng Yaroslav Moskalik. Bom do lực lượng đặc nhiệm Ukraina hoạt
động tại vùng Matxcơva cung cấp. Theo FSB, bom sau đó được kích hoạt từ
Ukraina. Chính quyền Ukraina chưa đưa ra bình luận gì về vụ tấn
công này, tương tự như nhiều vụ tấn công khác được thực hiện trong 3 năm
qua nhắm vào các sĩ quan quân đội cấp cao của Nga và những người ủng hộ
chính sách chống Ukraina của điện Kremlin có ảnh hưởng lớn.
(AFP) – Căng thẳng tiếp tục tại biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan. Hôm
nay, 27/04/2025, lực lượng hai nước tiếp tục nổ súng vào nhau. Quân đội
Ấn Độ không nêu ra thương vong, nhưng cho biết các cuộc tấn công bằng
vũ khí hạng nhẹ « vô cớ » từ Pakistan sẽ buộc Ấn Độ phải có
hành động đáp trả. Vụ tấn công đẫm máu tại Cachemire mà cả hai tranh
chấp chủ quyền vào tuần trước, khiến 26 thường dân bỏ mạng, khiến quan
hệ hai nước xuống cấp nghiêm trọng với nhiều biện pháp trả đũa ngoại
giao. Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi hai nước « kiềm chế tối đa ». Nhiều chuyên gia cũng bày tỏ lo ngại về phản ứng quân sự từ New Delhi, vì dư luận « ủng hộ trả đũa Pakistan ».
(AFP) – Canada : Xe lao vào đám đông khiến 9 người bỏ mạng, nhiều người bị thương. Vụ
việc xảy ra vào khoảng 20h tối, theo giờ địa phương, ngày 26/04/2025,
tại khu vực mà cộng đồng người Philippines đang tổ chức lễ hội Lapu-Lapu
ở Vancouver miền tây Canada. Người lái xe khoảng 30 tuổi, đã bị cảnh
sát bắt giữ tại hiện trường. Cảnh sát Canada loại bỏ khả năng « tấn công khủng bố », dù thủ phạm đã được cảnh sát « để mắt » đến. Hôm nay, trên mạng X, vua Charles Đệ Tam đã bày tỏ nỗi buồn sâu sắc đối với các nạn nhân của thảm kịch này.
**************
Lộ ảnh vệ tinh sau vụ nổ của một trong những kho đạn lớn nhất Nga
Phương Linh
2–3 minutes
Theo
hình ảnh vệ tinh của Planet Labs, Kho vũ khí của Cục Tên lửa và Pháo
binh số 51 (GRAU) - khu phức hợp đạn dược ở khu vực Vladimir, Đông Bắc
Moscow của Nga - bị tàn phá nặng nề. GRAU số 51 cách biên giới Ukraine
khoảng 480 km và rất rộng lớn, Business Insider đưa tin.
Nhìn
từ trên cao, các tòa nhà bị phá hủy và đất bị cháy đen, giống với các
vụ nổ mà nhân chứng ghi lại hôm 22-4. Hiện chưa có báo cáo tiết lộ đầy
đủ thiệt hại tại kho GRAU 51 nhưng dường như phần lớn cơ sở bị ảnh
hưởng.
Hình ảnh chụp kho đạn trước vụ nổ. Ảnh: Planet Labs
Hình ảnh chụp kho đạn hôm 24-4. Ảnh: Planet Labs
Trong
một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga không nêu tên cơ sở nhưng tiết lộ hỏa
hoạn xảy ra tại một địa điểm quân sự không rõ tên ở khu vực Vladimir,
khiến đạn dược trong kho phát nổ. Một số người đã bị thương sau vụ
việc.
Truyền thông nhà nước Nga đưa tin giới chức đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại một quận nơi đặt GRAU số 51.
Trên
Telegram, Bộ Quốc phòng Nga viết "nguyên nhân vụ cháy là do vi phạm các
yêu cầu về an toàn khi tiếp xúc với vật liệu nổ". Vụ việc vẫn đang được
điều tra.
Sau vụ nổ, trên mạng xã hội lan truyền những video được cho là đạn dược rơi như mưa xuống các khu vực dân sự gần đó.
Ukraine cho biết GRAU số 51 là một trong những kho vũ khí đạn dược lớn nhất Nga. Ông
Andriy
Kovalenko - người đứng đầu Trung tâm chống thông tin sai lệch Ukraine -
cho biết địa điểm này chứa khoảng 100.000 tấn vũ khí, gồm cả đạn pháo
và tên lửa. Trong xung đột, các kho đạn dược của Nga là mục tiêu có giá
trị cao với Ukraine.
***********
Quân đội Ấn Độ, Pakistan đấu súng ba đêm liên tiếp ở vùng tranh chấp
Binh
sĩ Ấn Độ và Pakistan đấu súng đêm thứ ba liên tiếp tại vùng Kashmir
đang tranh chấp, khi quan hệ song phương xuống mức thấp nhất nhiều năm.
Quân
đội Ấn Độ hôm nay cho biết binh sĩ Pakistan tại nhiều tiền đồn quân sự
dọc Đường kiểm soát ở Kashmir đêm 26/4 đã "khai hỏa vô cớ" vũ khí cỡ nhỏ
về phía các vị trí của họ.
"Binh sĩ của chúng tôi đáp trả hiệu quả bằng vũ khí hạng nhẹ phù hợp", quân đội Ấn Độ cho biết.
Đây
là đêm thứ ba liên tiếp quân đội Ấn Độ và Pakistan đấu súng ở vùng có
tranh chấp này. Giới chức Pakistan chưa bình luận về thông tin.
Binh
sĩ Ấn Độ truy lùng các tay súng thực hiện vụ xả súng làm 26 người chết
trong khu rừng thuộc vùng Jammu và Kashmir, miền bắc Ấn Độ ngày 26/4.
Ảnh: AFP
Quan hệ giữa Ấn Độ và
Pakistan trở nên căng thẳng sau vụ nhóm Kháng chiến Kashmir (TRF) có
liên hệ với tổ chức vũ trang Lashkar-e-Taiba ở Pakistan ngày 22/4 xả
súng vào khu nghỉ dưỡng thuộc vùng Jammu và Kashmir, miền bắc Ấn Độ.
Thảm kịch khiến 26 người thiệt mạng, trong đó có 25 công dân Ấn Độ.
Cảnh
sát Ấn Độ phát lệnh truy nã với hai người Pakistan, một người Ấn Độ,
nghi là thành viên Lashkar-e-Taiba, nhóm bị Liên Hợp Quốc coi là tổ chức
khủng bố. Bộ Nội vụ Ấn Độ đã bàn giao cho Cơ quan Điều tra Quốc gia,
chuyên ứng phó chủ nghĩa khủng bố, điều tra sự việc.
Khu vực ngã ba biên giới Ấn Độ - Pakistan - Trung Quốc. Đồ họa: Telegraph
Ấn
Độ ngày 23/4 thông báo loạt động thái ngoại giao nhằm vào Pakistan,
trong đó có lập tức đình chỉ Hiệp ước Nước sông Indus 1960 về chia sẻ
nguồn nước từ các phụ lưu của dãy Himalaya, cho đến khi Islamabad "ngừng
hỗ trợ khủng bố xuyên biên giới".
Pakistan ngày 24/4 cảnh báo sẽ
coi mọi nỗ lực nhằm tác động đến dòng chảy sông Indus là "hành động
tuyên chiến", sẽ đáp trả bằng toàn bộ sức mạnh của quốc gia trên mọi
phương diện".
Như Tâm (Theo AFP)
******************
Trung Quốc 'giăng cờ chủ quyền' tại Trường Sa giữa lúc Việt Nam ăn mừng chiến thắng
8–10 minutes
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Chụp lại hình ảnh, Hình
ảnh lực lượng Hải cảnh Trung Quốc giăng cờ tuyên bố chủ quyền tại đá
Hoài Ân thuộc Trường Sa được Tân Hoa Xã công bố hôm 25/4. Dòng chữ tiếng
Trung có nghĩa (đại ý) là Hải cảnh Trung Quốc lên bãi cạn theo đúng
luật pháp và trưng bày lá cờ đỏ năm sao.
Hải
cảnh Trung Quốc vừa "giăng cờ chủ quyền" tại một bãi cạn ở Trường Sa.
Động thái này diễn ra trùng với khoảng thời gian ông Tập Cận Bình đi
thăm Hà Nội và Việt Nam đang tập trung cho các hoạt động kỷ niệm 30/4.
Tân Hoa Xã và
một loạt trang mạng tiếng Trung Quốc hôm nay 25/4 đã đăng tải hình ảnh
Hải cảnh Trung Quốc đổ bộ lên một bãi cạn tại cụm Thị Tứ thuộc quần đảo
Trường Sa, khu vực mà Việt Nam gọi là huyện đảo Trường Sa.
Trước đó một ngày, Hoàn cầu Thời báo cũng đăng bộ ảnh tương tự.
Nơi Trung Quốc đổ bộ có tên tiếng Anh là Sandy Cay và tên tiếng Trung là Thiết Tuyến. Việt Nam gọi đây là đá Hoài Ân.
Hải
cảnh là lực lượng an ninh hàng hải, tìm kiếm cứu nạn và thực thi pháp
luật trên biển của Trung Quốc, tương đương Cảnh sát biển của Việt Nam.
Bản tin của Tân Hoa Xã dẫn lại video của chương trình quân sự Đài truyền Trung ương Trung Quốc (CCTV)
cho thấy bốn nhân viên Hải cảnh mặc đồng phục đen đang căng một lá cờ
đỏ 5 ngôi sao của Trung Quốc. Nơi họ đứng là một bãi cát rộng nhô lên
giữa một vùng biển xanh ngắt dưới ánh nắng rực rỡ. Xa xa có những ngọn
sóng bạc đầu khi va vào rạn đá san hô bao quanh bãi cát.
Ở một vài hình chụp khác, có thể thấy năm nhân viên Hải cảnh đang khảo sát bãi cát này.
Bài viết trên Tân Hoa Xã có nhan đề: Hình ảnh độc quyền: Hải cảnh Trung Quốc đổ bộ lên đá Thiết Tuyến và giương cao lá cờ đỏ năm sao khẳng định chủ quyền.
Thời điểm của cuộc đổ bộ được Tân Hoa Xã cho biết là "vào giữa tháng Tư", trong một chuyến "kiểm soát hàng hải và thực hiện quyền tài phán đối với vùng chủ quyền".
Một phần nhiệm vụ của chuyến đi là "quay phim để thu thập bằng chứng về các hoạt động phi pháp của Philippines".
Nói
thêm, đảo Thị Tứ là một trong những thực thể nổi tự nhiên (không kể các
đảo được bồi đắp nhân tạo) có diện tích lớn nhất Trường Sa. Philippines
kiểm soát Thị Tứ, nhưng một số bãi cạn trong cụm đảo này chưa có lực
lượng thường trực của nước nào. Do đó, hành động "tuyên bố chủ quyền" có
thể hiểu là Trung Quốc có thể đang hướng tới việc thiết lập sự đồn trú
thường xuyên tại đây.
Nguồn hình ảnh, Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc
Chụp lại hình ảnh, Các bãi cát tại Trường Sa trong báo cáo do Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc công bố hôm 25/4.
Còn hành động nào nữa?
Trong ngày 25/4, Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc đã công bố Báo cáo về hệ sinh thái Thiết Tuyến Tiêu và Ngưu Ách Tiêu.
Thiết Tuyến Tiêu là tên Trung Quốc chỉ rạn san hô có tên tiếng Việt là đá Hoài Ân thuộc cụm Thị Tứ.
Ngưu Ách Tiêu là tên Trung Quốc đặt cho rạn san hô mà phía Việt Nam gọi là đá Ba Đầu thuộc cụm Sinh Tồn.
Đá Ba Đầu là nơi Trung Quốc thường tập trung tàu bè trong những năm gần đây, có thời điểm (tháng 3/2021), Trung Quốc đưa tới đây gần 200 tàu cùng lúc, ở lại trong nhiều ngày.
Đá
Hoài Ân và đá Ba Đầu là hai thực tể tại quần đảo Trường Sa, nơi Việt
Nam tuyên bố chủ quyền. Các bên tranh chấp toàn bộ hoặc một phần Trường
Sa còn có Trung Quốc, Đài Loan, Philippines, Malaysia và Brunei.
Báo
cáo của Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc, dựa trên vệ tinh viễn
thám và khảo sát thực địa, cho biết bốn bãi cát trên các rạn san hô
"Thiết Tuyến" và "Ngưu Ách" đều được hình thành tự nhiên, nhô lên khỏi
mặt nước khi thủy triều lên. Ở mức thủy triều trung bình, các bãi cát
này cao hơn mặt nước chừng 1,1 đến 1,47 mét.
Việc Trung
Quốc tuyên bố các thực thể nổi lên trên mặt nước một cách tự nhiên khi
thủy triều lên cao là một trong những bước nhằm tuyên bố chủ quyền. Theo
Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS 1982), các thực thể tự
nhiên cao hơn mặt nước khi thủy triều cao được coi là đảo hoặc đá, có
thể tuyên bố chủ quyền nếu không đang thuộc chủ quyền của nước khác.
Trái
lại, các thực thể nửa nổi nửa chìm (low-tide elevations - LTE) không
thể là cơ sở để tuyên bố chủ quyền lãnh thổ hay vùng biển riêng nếu
chúng nằm ngoài lãnh hải của một quốc gia ven biển. LTE là các thực thể
hình thành tự nhiên, chỉ nổi lên mặt nước khi thủy triều thấp.
Việt Nam luôn khẳng định "không quên ơn Trung Quốc", nhà bảo trợ chính của Hà Nội trong Chiến tranh Việt Nam.
"Chúng
tôi vui mừng với sự tham dự của quân đội Lào, Campuchia, Trung Quốc
trong lễ diễu binh diễu hành, thể hiện tình hữu nghị hợp tác ngày càng
bền chặt giữa Việt Nam và các nước," người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt
Nam Phạm Thu Hằng nói hôm 24/4.
Dù là đồng minh ý thức
hệ cộng sản, giữa Trung Quốc và Việt Nam đã xảy ra chiến tranh đẫm máu
và nhiều cuộc đụng độ chết người ở biên giới trên bộ và biển đảo trong
vòng 50 năm trở lại đây.
Hiện hai nước còn nhiều tranh
chấp chưa được giải quyết, đặc biệt là vấn đề liên quan tới Biển Đông,
trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Trong
quá khứ, Trung Quốc từng thực hiện hành vi tiến chiếm biển đảo trong
thời điểm Việt Nam đang "có chuyện". Chẳng hạn, vào giữa tháng 3/1988,
khi miền Bắc Việt Nam đang thiếu đói và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm
Hùng vừa qua đời, đang tổ chức tang lễ thì Trung Quốc tiến chiếm bãi đá
Gạc Ma, nổ súng tấn công vào lực lượng Việt Nam khiến 64 quân nhân tử
trận.
************
Trung Quốc 'giăng cờ chủ quyền' tại Trường Sa giữa lúc Việt Nam ăn mừng chiến thắng - BBC News Tiếng Việt
8–10 minutes
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Chụp lại hình ảnh, Hình
ảnh lực lượng Hải cảnh Trung Quốc giăng cờ tuyên bố chủ quyền tại đá
Hoài Ân thuộc Trường Sa được Tân Hoa Xã công bố hôm 25/4. Dòng chữ tiếng
Trung có nghĩa (đại ý) là Hải cảnh Trung Quốc lên bãi cạn theo đúng
luật pháp và trưng bày lá cờ đỏ năm sao.
Hải
cảnh Trung Quốc vừa "giăng cờ chủ quyền" tại một bãi cạn ở Trường Sa.
Động thái này diễn ra trùng với khoảng thời gian ông Tập Cận Bình đi
thăm Hà Nội và Việt Nam đang tập trung cho các hoạt động kỷ niệm 30/4.
Tân Hoa Xã và
một loạt trang mạng tiếng Trung Quốc hôm nay 25/4 đã đăng tải hình ảnh
Hải cảnh Trung Quốc đổ bộ lên một bãi cạn tại cụm Thị Tứ thuộc quần đảo
Trường Sa, khu vực mà Việt Nam gọi là huyện đảo Trường Sa.
Trước đó một ngày, Hoàn cầu Thời báo cũng đăng bộ ảnh tương tự.
Nơi Trung Quốc đổ bộ có tên tiếng Anh là Sandy Cay và tên tiếng Trung là Thiết Tuyến. Việt Nam gọi đây là đá Hoài Ân.
Hải
cảnh là lực lượng an ninh hàng hải, tìm kiếm cứu nạn và thực thi pháp
luật trên biển của Trung Quốc, tương đương Cảnh sát biển của Việt Nam.
Bản tin của Tân Hoa Xã dẫn lại video của chương trình quân sự Đài truyền Trung ương Trung Quốc (CCTV)
cho thấy bốn nhân viên Hải cảnh mặc đồng phục đen đang căng một lá cờ
đỏ 5 ngôi sao của Trung Quốc. Nơi họ đứng là một bãi cát rộng nhô lên
giữa một vùng biển xanh ngắt dưới ánh nắng rực rỡ. Xa xa có những ngọn
sóng bạc đầu khi va vào rạn đá san hô bao quanh bãi cát.
Ở một vài hình chụp khác, có thể thấy năm nhân viên Hải cảnh đang khảo sát bãi cát này.
Bài viết trên Tân Hoa Xã có nhan đề: Hình ảnh độc quyền: Hải cảnh Trung Quốc đổ bộ lên đá Thiết Tuyến và giương cao lá cờ đỏ năm sao khẳng định chủ quyền.
Thời điểm của cuộc đổ bộ được Tân Hoa Xã cho biết là "vào giữa tháng Tư", trong một chuyến "kiểm soát hàng hải và thực hiện quyền tài phán đối với vùng chủ quyền".
Một phần nhiệm vụ của chuyến đi là "quay phim để thu thập bằng chứng về các hoạt động phi pháp của Philippines".
Nói
thêm, đảo Thị Tứ là một trong những thực thể nổi tự nhiên (không kể các
đảo được bồi đắp nhân tạo) có diện tích lớn nhất Trường Sa. Philippines
kiểm soát Thị Tứ, nhưng một số bãi cạn trong cụm đảo này chưa có lực
lượng thường trực của nước nào. Do đó, hành động "tuyên bố chủ quyền" có
thể hiểu là Trung Quốc có thể đang hướng tới việc thiết lập sự đồn trú
thường xuyên tại đây.
Nguồn hình ảnh, Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc
Chụp lại hình ảnh, Các bãi cát tại Trường Sa trong báo cáo do Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc công bố hôm 25/4.
Còn hành động nào nữa?
Trong ngày 25/4, Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc đã công bố Báo cáo về hệ sinh thái Thiết Tuyến Tiêu và Ngưu Ách Tiêu.
Thiết Tuyến Tiêu là tên Trung Quốc chỉ rạn san hô có tên tiếng Việt là đá Hoài Ân thuộc cụm Thị Tứ.
Ngưu Ách Tiêu là tên Trung Quốc đặt cho rạn san hô mà phía Việt Nam gọi là đá Ba Đầu thuộc cụm Sinh Tồn.
Đá Ba Đầu là nơi Trung Quốc thường tập trung tàu bè trong những năm gần đây, có thời điểm (tháng 3/2021), Trung Quốc đưa tới đây gần 200 tàu cùng lúc, ở lại trong nhiều ngày.
Đá
Hoài Ân và đá Ba Đầu là hai thực tể tại quần đảo Trường Sa, nơi Việt
Nam tuyên bố chủ quyền. Các bên tranh chấp toàn bộ hoặc một phần Trường
Sa còn có Trung Quốc, Đài Loan, Philippines, Malaysia và Brunei.
Báo
cáo của Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc, dựa trên vệ tinh viễn
thám và khảo sát thực địa, cho biết bốn bãi cát trên các rạn san hô
"Thiết Tuyến" và "Ngưu Ách" đều được hình thành tự nhiên, nhô lên khỏi
mặt nước khi thủy triều lên. Ở mức thủy triều trung bình, các bãi cát
này cao hơn mặt nước chừng 1,1 đến 1,47 mét.
Việc Trung
Quốc tuyên bố các thực thể nổi lên trên mặt nước một cách tự nhiên khi
thủy triều lên cao là một trong những bước nhằm tuyên bố chủ quyền. Theo
Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS 1982), các thực thể tự
nhiên cao hơn mặt nước khi thủy triều cao được coi là đảo hoặc đá, có
thể tuyên bố chủ quyền nếu không đang thuộc chủ quyền của nước khác.
Trái
lại, các thực thể nửa nổi nửa chìm (low-tide elevations - LTE) không
thể là cơ sở để tuyên bố chủ quyền lãnh thổ hay vùng biển riêng nếu
chúng nằm ngoài lãnh hải của một quốc gia ven biển. LTE là các thực thể
hình thành tự nhiên, chỉ nổi lên mặt nước khi thủy triều thấp.
'Năm giao lưu nhân văn'
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Chụp lại hình ảnh, Tổng Bí thư Tô Lâm (trái) đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hà Nội vào ngày 14/4.
Theo
các nguồn tin chính thức nói trên, Hải cảnh Trung Quốc thực hiện hành
vi giương cờ tuyên bố chủ quyền tại đá Hoài Ân vào "giữa tháng Tư".
Xung
quanh chuyến thăm của họ Tập, hai bên Việt Nam và Trung Quốc đã tổ chức
rầm rộ các hoạt động giao lưu giữa quân đội, thanh niên và nhân dân.
Biên
đội tàu hộ vệ 015 Trần Hưng Đạo và 016 Quang Trung thuộc Lữ đoàn 162
(Vùng 4 Hải quân) cũng có chuyển thăm Trung Quốc và tham gia tuần tra
liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ lần thứ 38 trong khoảng thời gian
này. Hải quân Trung Quốc cử các tàu hộ vệ số hiệu 628 và 630 tham gia sự
kiện.
Những sự kiện nói trên diễn ra trong "Năm giao
lưu nhân văn", kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam -
Trung Quốc (1950 - 2025) được miêu tả là nhằm thúc tình hữu nghị, hợp
tác, làm sâu sắc thêm mối quan hệ "Cộng đồng chia sẻ tương lai".
Trong
tuyên bố chung Việt Nam – Trung Quốc nhân chuyến thăm của ông Tập Cận
Bình, hai bên đã "nhất trí kiểm soát và giải quyết thỏa đáng bất đồng,
giữ gìn đại cục hữu nghị Việt – Trung".
"Hai bên trao
đổi ý kiến chân thành, thẳng thắn về vấn đề trên biển, nhấn mạnh cần
kiểm soát tốt hơn và tích cực giải quyết bất đồng trên biển, cùng duy
trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông. Hai bên nhất trí tuân thủ nhận thức
chung quan trọng giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, kiên trì
thông qua hiệp thương hữu nghị, tích cực tìm kiếm các giải pháp cơ bản,
lâu dài mà hai bên có thể chấp nhận được, phù hợp với 'Thỏa thuận về
những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam -
Trung Quốc', luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên hợp quốc về Luật
Biển năm 1982; không có hành động làm phức tạp tình hình, mở rộng tranh
chấp, cùng duy trì ổn định trên biển," thông cáo chung viết.
Mừng chiến thắng
Nguồn hình ảnh, Thanh Ho
Chụp lại hình ảnh, Tiêm kích Sukhoi Su-30 của Việt Nam diễn tập tại TP HCM chuẩn bị cho lễ 30/4
Trong
những ngày này, Việt Nam đang rầm rộ chuẩn bị cho ngày 30/4, ngày kết
thúc Chiến tranh Việt Nam mà tên gọi chính thức tại Việt Nam là "Ngày
giải phóng miền nam, thống nhất đất nước".
Vào hôm nay, cùng ngày với việc Tân Hoa Xã
đăng tin Hải cảnh đổ bộ "Thiết Tuyến Tiêu" căng cờ "khẳng định chủ
quyền", một máy bay quân sự Xian Y-20 chở 118 quân nhân thuộc Quân Giải
phóng Nhân dân Trung Quốc đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất để tham
gia diễu binh trong dịp lễ 30/4.
Sự tham gia diễu binh
của quân đội Trung Quốc được thực hiện theo lời mời của Bộ trưởng Quốc
phòng Việt Nam – Đại tướng Phan Văn Giang.
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Chụp lại hình ảnh, Máy
bay vận tải quân sự Xian Y-20 chở 118 quân nhân thuộc Quân Giải phóng
Nhân dân Trung Quốc đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất hôm 25/4 để
tham gia diễu binh trong dịp lễ 30/4.
Việt Nam luôn khẳng định "không quên ơn Trung Quốc", nhà bảo trợ chính của Hà Nội trong Chiến tranh Việt Nam.
"Chúng
tôi vui mừng với sự tham dự của quân đội Lào, Campuchia, Trung Quốc
trong lễ diễu binh diễu hành, thể hiện tình hữu nghị hợp tác ngày càng
bền chặt giữa Việt Nam và các nước," người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt
Nam Phạm Thu Hằng nói hôm 24/4.
Dù là đồng minh ý thức
hệ cộng sản, giữa Trung Quốc và Việt Nam đã xảy ra chiến tranh đẫm máu
và nhiều cuộc đụng độ chết người ở biên giới trên bộ và biển đảo trong
vòng 50 năm trở lại đây.
Hiện hai nước còn nhiều tranh
chấp chưa được giải quyết, đặc biệt là vấn đề liên quan tới Biển Đông,
trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Trong
quá khứ, Trung Quốc từng thực hiện hành vi tiến chiếm biển đảo trong
thời điểm Việt Nam đang "có chuyện". Chẳng hạn, vào giữa tháng 3/1988,
khi miền Bắc Việt Nam đang thiếu đói và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm
Hùng vừa qua đời, đang tổ chức tang lễ thì Trung Quốc tiến chiếm bãi đá
Gạc Ma, nổ súng tấn công vào lực lượng Việt Nam khiến 64 quân nhân tử
trận.
**********
Tin bất lợi cho ông Trump
Tuấn Trần
2–3 minutes
Đài CNN dẫn số liệu khảo sát do tổ chức SSRS công bố cho thấy, tỷ lệ ủng hộ của người dân Mỹ dành cho Tổng thống Donald Trump
sau 100 ngày đầu cầm quyền chỉ ở mức 41%. Đây là mức thấp nhất tính từ
thời cố Tổng thống Mỹ Dwight Eisenhower và thậm chí còn thấp hơn những
gì ông Trump từng đạt được trong nhiệm kỳ đầu tiên.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: The White House
Theo
khảo sát, tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Trump đạt đỉnh trong tháng
Hai là 48%. Tuy nhiên, tỷ lệ trên đã giảm dần xuống 45% trong tháng Ba
và xuống còn 41% tính đến ngày 24/4.
Tỷ lệ ủng hộ ông Trump đang giảm dần. Ảnh: CNN/SSRS
Trong
khi đó, tỷ lệ cử tri nữ ủng hộ ông Trump trong 2 tháng Hai và Ba dao
động trong khoảng 42 - 44%. Tuy nhiên, con số này hiện giảm mạnh xuống
còn 36%. Đối với những cử tri độc lập, tỷ lệ ủng hộ lãnh đạo Nhà Trắng
đương nhiệm giảm dần từ 43% xuống còn 31%.
Đáng chú ý, tỷ lệ ủng
hộ Tổng thống Trump xoay quanh vấn đề kinh tế cũng giảm đáng kể từ tháng
Ba, khi các quyết định áp thuế quan của ông dẫn đến biến động lớn trên
thị trường chứng khoán cũng như dấy lên làn sóng lo ngại về việc giá cả
hàng hóa tăng cao. Chỉ 52% số người được hỏi bày tỏ tin tưởng vào khả
năng quản lý kinh tế của ông Trump, thấp hơn 13% so với kết quả thăm dò
do CNN thực hiện tháng 12 năm ngoái.
Tổng
thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ không dỡ bỏ các mức thuế quan áp lên
hàng hóa của Trung Quốc, trừ khi "quốc gia tỷ dân" tiến hành mở cửa
thương mại.
Trong
cuộc phỏng vấn của tạp chí Time, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ đã
đạt 200 thỏa thuận về thuế quan với các đối tác thương mại và trao đổi
qua điện thoại với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Tổng
thống Mỹ Donald Trump khẳng định việc đàm phán thuế quan giữa Bắc Kinh
và Washington đã diễn ra, ngầm bác bỏ tuyên bố trước đó của phát ngôn
viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc.
tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .
Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.
Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !
Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông
Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng
Mặt mày ai lại đi hồ hởi
Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông
Phải chăng “quý” mặt đã thành mông
Con mắt nay đà có nhưng không
Nên mới chổng khu vào hải đảo
Gia tài gấm vóc của tổ tông?