Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 28 tháng 8 -2026 :

xxx

trim-chongNanh
***********

TIN TỔNG HỢP - RFI

(Reuters) - Trung Quốc chuẩn bị đón hai cơn bão gây mưa lớn ở vùng biển phía đông. Ngày 26/08/2026, hàng chục nghìn người đã được sơ tán do Bão Saudel được dự báo sẽ đổ vào bờ biển phía đông Trung Quốc giữa các tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến ngày 27 hoặc 28/08, mưa có thể kéo dài về phía Quảng Tây. Trước đó, bão Saudel đã quét qua tỉnh Okinawa của Nhật Bản vào sáng sớm 26/08, gây gió mạnh và biển động. Cùng lúc, bão Nara cũng di chuyển vào đất liền sau khi hoành hành ở đảo Hải Nam và vịnh Bắc Bộ gây mưa lớn trong suốt nhiều ngày cho các tỉnh Quảng Tây, Hải Nam và Quảng Đông. Tại Việt Nam, nhiều khu vực trũng tại xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn bị chìm trong biển nước vì bão Narra (bão số 4), nước ngập đến tầng 2 của nhiều nhà dân.

(AFP) - Nhiều cơ quan truyền thông tiếng Ba Tư ở nước ngoài bị Iran liệt vào « danh sách mục tiêu quân sự ». Trong danh sách do quân đội Iran công bố ngày 26/08/2026 có kênh BBC tiếng Ba Tư, kênh tư nhân Iran International và Radio Farda. Những kênh truyền thông này bị cáo buộc làm việc cho tình báo Mỹ và Israel. BBC tiếng Ba Tư và Iran International, có trụ sở tại Luân Đôn (Anh), từng bị Teheran coi là « tổ chức khủng bố » năm 2022. Giữa tháng 08/2026, Iran đã cấm một kênh YouTube phát sóng các cuộc phỏng vấn với các trí thức và nhân vật Iran về các vấn đề chính trị và xã hội trong nước, với cáo buộc kênh này loan truyền « thông tin sai lệch ».

(AFP) - Mỹ tạm ngừng phỏng vấn thị thực nhập cư. Thông tin được bộ Ngoại Giao Mỹ xác nhận trong mail trả lời AFP ngày 26/08/2026. Lý do là để tạo điều kiện cho việc đào tạo nhân viên lãnh sự. Biện pháp được áp dụng tại tất cả các đại sứ và lãnh sự Mỹ trên thế giới nhưng không áp dụng đối với thủ tục xin thị thực du lịch, sinh viên, kinh doanh hoặc làm việc tạm thời tại Mỹ. Bộ Ngoại Giao Mỹ không cho biết khi nào sẽ tổ chức phỏng vấn trở lại đối với trường hợp xin thị thực nhập cư, còn một quan chức, xin ẩn danh, thì cho rằng có thể « nhiều tuần ».

(AFP) - Nghị Viện Đài Loan thông qua ngân sách 7,6 tỷ đô la chế tạo drone nội địa. Ngân sách mà Nghị Viện Đài Loan thông qua hôm nay 27/08/2026 được phân bổ trong ngân sách thường niên cho 6 năm tới. Đài Loan đang khẩn cấp tăng cường năng lực về drone và chống drone để ứng phó với Trung Quốc. Một nghị sĩ của Quốc Dân Đảng nhấn mạnh là khi thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp drone, Đài Bắc thực sự cần khuyến khích nội địa hóa và sản xuất trong nước, hỗ trợ những nhà sản xuất có uy tín, có khả năng cung cấp các chuỗi cung ứng không sử dụng công nghệ Trung Quốc, để bảo đảm một mức độ an ninh mạng nhất định và duy trì tăng trưởng ổn định.

Quảng cáo

(AFP) - Hàng trăm người Indonesia tuần hành hướng về tòa nhà Quốc Hội, yêu cầu tăng mức trừng phạt quan chức tham nhũng. Cuộc tuần hành diễn ra hôm nay 27/08/2026. Trước đó, cảnh sát Jakarta cho biết đã triển khai 18.500 nhân viên để bảo đảm an ninh trên các tuyến phố của thủ đô. Người biểu tình yêu cầu Quốc Hội thông qua một dự luật đã được thảo luận từ năm 2008, cho phép tịch thu tài sản của các quan chức tham nhũng. Một số người thậm chí yêu cầu án tử hình đối với những người này. Họ cũng yêu cầu chấm dứt chương trình cung cấp bữa ăn miễn phí tại trường học. Đây là một chương trình rất tốn kém của chính phủ và gây nhiều tai tiếng về các vụ ngộ độc thực phẩm trên diện rộng.

(AFP) - Lục quân Mỹ phân bổ 2,2 tỷ đô la cho 5 nhà công nghiệp để xây dựng khoảng 20 lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ thế hệ mới (SMR), nhằm cung cấp năng lượng cho 5 cơ sở quân sự tại Mỹ. Theo thông báo hôm 26/08/2026 của Lục quân Mỹ, lò phản ứng đầu tiên sẽ được đưa vào vận hành trước tháng 9/2028. Jeff Waksman, phụ trách các cơ sở và năng lượng trong  bộ Lục quân, cho biết hiện tại « tất cả các cơ sở hạ tầng thiết yếu của Lục quân đều dựa vào một hệ thống dự phòng » sử dụng nhiên liệu hóa thạch, « chủ yếu là dầu diesel ». Chính phủ Mỹ muốn lắp đặt các lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ tại một số cơ sở trong số này.

(AFP) - Mỹ : Cảnh sát điện Capitol bắt giữ một người đàn ông sau khi phát hiện một chiếc máy chém ở phía sau xe bán tải đỗ trái phép gần Quốc Hội và Tối Cao Pháp Viện. Nghi phạm Philan - Tâm Duy Lê, 35 tuổi, đến từ California, bị bắt vào hôm qua 26/08/2026 với cáo buộc vận chuyển vũ khí nguy hiểm. Người này đã lái xe từ California đến Washington. Cảnh sát đang điều tra động cơ, trong khi anh trai của Philan cho rằng chiếc máy chém có thể là biểu tượng thể hiện phản đối chính trị.

(AFP) - Colombia dự kiến giam giữ những phạm nhân nguy hiểm nhất trên các tàu ở ngoài khơi. Một nguồn tin của bộ Quốc Phòng hôm nay  26/08/2026 cho biết tân tổng thống cánh hữu Abelardo de la Espriella, trong một cuộc họp về an ninh, đã yêu cầu thúc đẩy dự án « tàu biển - nhà tù ». Việc sử dụng những con tàu này nhằm ngăn chặn các vụ vượt ngục và hạn chế liên lạc giữa phạm nhân với bên ngoài. Năm 2007, tổng thống Alvar Uribe từng giam giữ các trùm ma túy trên những con tàu ở Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, trước khi cho dẫn độ họ sang Mỹ.


**********

Mỹ có thực sự 'không cần' Canada như lời ông Trump?

Ông Trump tuyên bố Mỹ không cần Canada, nhưng nước này mua phần lớn dầu, khí đốt, điện cùng nhiều nguyên liệu công nghiệp từ láng giềng.

"Chúng ta không cần Canada, họ cần chúng ta!", Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social đầu tuần này, trong bối cảnh quan hệ thương mại hai nước xấu đi nghiêm trọng.

Hôm 25/8, Canada công bố danh sách khoảng 700 sản phẩm của Mỹ sẽ chịu thuế nhập khẩu mới lên đến 50%, từ ngày 8/9. Chính sách nhằm đáp trả thuế 50% mà Mỹ áp lên 20 tỷ USD hàng hóa nước này tuần trước, sau khi đàm phán đổ vỡ.

Thực tế, Tổng thống Trump đã nhiều lần khẳng định không cần Canada. Trong tuyên bố gần đây, ông nhận định "nếu không có Mỹ, Canada không thể tồn tại".

Tuy nhiên, các chuyên gia chỉ ra rằng hai nền kinh tế này gắn kết nhau sâu sắc. Và nếu cuộc chiến thương mại lan rộng, rủi ro với ngành năng lượng, nguyên liệu và các chuỗi cung ứng Mỹ khó tránh khỏi, do phụ thuộc vào Canada.

Canada hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Mỹ sau Mexico, trao đổi khoảng 872 tỷ USD hàng hóa và dịch vụ năm ngoái. Không thể phủ nhận xuất khẩu của nước này phụ thuộc lớn vào Mỹ, chiếm đến ba phần tư tổng kim ngạch, tương đương gần 25% GDP.

Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa Mỹ có nhu cầu cao hàng hóa của láng giềng, đặc biệt là năng lượng. Ông Daniel Béland, Giáo sư khoa học chính trị tại Đại học McGill, cho rằng tuyên bố Mỹ không cần Canada là "hoàn toàn sai". Bởi Mỹ phụ thuộc dầu, khí đốt, chuỗi sản xuất liên kết sâu rộng như ôtô của Canada.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), dầu thô nhập khẩu từ Canada tương đương 20% tổng lượng tiêu thụ của Mỹ. Phần lớn chúng được chuyển đến các nhà máy lọc dầu ở vùng Trung Tây Mỹ, vốn được thiết kế để chế biến loại dầu nặng thành xăng, dầu diesel và nhiên liệu máy bay.

Năng lượng là nguồn cơn dẫn đến thâm hụt thương mại của Mỹ với Canada, điều mà ông Trump thường bất bình. Tuần này, Nhà Trắng mô tả quan hệ thương mại song phương theo hướng tiêu cực, cho rằng Canada đã lấy của Mỹ khoảng 50 tỷ USD mỗi năm trong thập kỷ qua.

Tuy nhiên, phần lớn chênh lệch này đến từ việc Mỹ mua năng lượng Canada để phục vụ nền kinh tế, chiếm đến 48,3 tỷ USD thâm hụt năm ngoái. Nếu loại năng lượng ra, Mỹ thực tế xuất siêu sang Canada.

Theo EIA, dầu thô nặng của Canada thường rẻ hơn dầu chuẩn WTI của Mỹ. Sau khi đàm phán thương mại đổ vỡ tuần trước, ông Trump áp thuế 50% lên khoảng 20 tỷ USD hàng hóa Canada, nhưng cũng loại trừ năng lượng. Vì vậy, khoảng 4 triệu thùng dầu thô Canada vẫn chảy về phía nam mỗi ngày.

Phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Mark Carney, nói Canada cung cấp 99% lượng khí đốt, 85% điện và 60% dầu thô nhập khẩu của Mỹ. "Tôi không nghĩ họ muốn chúng ta ngừng bán bất kỳ nguồn năng lượng nào trong số đó", ông nêu.

Ngoài ra, Mỹ đang muốn phát triển các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) vốn rất tốn điện. Trong khi, Ottawa từng ngỏ lời trợ giúp. Thủ tướng Mark Carney nói Canada có thể giúp Mỹ "đáp ứng nhu cầu điện đang bùng nổ để phục vụ AI", bằng cách tăng gấp đôi công suất lưới điện vào năm 2050, thông qua các dự án thủy điện và điện hạt nhân quy mô lớn.

Quốc kỳ Canada ở thành phố Windsor, bang Ontario ngày 1/4. Bên kia sông là thành phố Detroit, bang Michigan, Mỹ. Ảnh: AFP

Quốc kỳ Canada ở thành phố Windsor, bang Ontario ngày 1/4. Bên kia sông là thành phố Detroit, bang Michigan, Mỹ. Ảnh: AFP

Và năng lượng mới chỉ là một phần. Nông dân Mỹ phụ thuộc vào nguồn cung kali của Canada, loại phân bón thiết yếu đối với các cây trồng như ngô và đậu tương. Hơn 80% lượng kali nhập khẩu của Mỹ đến từ nước này. Ngay cả Đại sứ Mỹ tại Canada Pete Hoekstra cũng bác bỏ quan điểm nước này không cần bất cứ thứ gì từ láng giềng. "Chúng tôi cần kali", ông nói hồi tháng 6.

Hiểu lợi thế, giới chức Canada đang tranh luận việc có nên dùng năng lượng hay phân bón làm đòn bẩy tìm kiếm nhượng bộ từ Nhà Trắng. Thủ hiến Ontario Doug Ford nói sẽ "chơi tới cùng". "Ontario cấp điện cho 1,5 triệu hộ gia đình và doanh nghiệp Mỹ. Mọi phương án đều được đặt lên bàn tính toán", ông cảnh báo.

Cựu Thủ hiến Alberta Jason Kenney cũng cho rằng không nên loại trừ khả năng đánh thuế xuất khẩu dầu, nhiên liệu hoặc kali nếu ông Trump tiếp tục leo thang. "Họ nên nhớ rằng nếu thực sự muốn leo thang, điều đó sẽ không có kết cục tốt đẹp cho kinh tế Mỹ, khi chỉ còn hai tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ", ông nói.

Tuy nhiên, Thủ hiến Alberta Danielle Smith phản đối, cho rằng nó sẽ gây "thảm họa" và có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho kinh tế Canada.

Với ngành ôtô, hai nước đã xây dựng một chuỗi sản xuất tích hợp. Trong đó, linh kiện có thể qua lại biên giới tới 6 lần, trước khi được lắp ráp thành chiếc xe hoàn chỉnh. Đầu tuần này, ông Trump cho biết sẽ áp thuế 50% đối với ôtô, xe tải và linh kiện ôtô Canada từ đầu năm sau.

Điều đó đồng nghĩa chính sách thuế nhằm vào Canada cuối cùng có thể tác động ngược đến các trung tâm công nghiệp Mỹ như Michigan hay Ohio. Các hãng xe Mỹ có thể phải trả nhiều tiền hơn để mua nhôm và chi phí lắp ráp một chiếc ôtô đội lên vì linh kiện từ bên kia biên giới bị đánh thuế.

Phiên An (theo AP, Independent)


**********

Tìm thấy thi thể 332 nạn nhân của lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc

Hoài Linh

Lũ quét ập tới cửa khẩu biên giới Nepal và Trung Quốc. Video: CNN

Người phát ngôn của cảnh sát Nepal, ông Abi Narayan Kafle đã xác nhận con số thương vong mới này với tờ The Kathmandu Post.

Cảnh sát và các cơ quan an ninh khác đang tiếp tục công tác tìm kiếm, cứu nạn tại những quận bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, đồng thời sơ tán các gia đình khỏi những khu vực có nguy cơ tiếp tục bị ngập lụt.

Hiện nay, tính cả ở Nepal và Trung Quốc vẫn còn hơn 1.300 người mất tích, gồm cả hơn 700 người nước ngoài từ 28 quốc gia đang tham quan tại khu vực núi. 

Các đội ứng phó khẩn cấp của Trung Quốc đã đến vùng tâm điểm thảm họa dọc biên giới Trung Quốc - Nepal dù phải đối mặt với tình trạng đường sá bị chặn bởi bùn đất và các mảnh vỡ. Tại Nepal, trực thăng cứu hộ gặp khó khăn khi hạ cánh xuống các khu vực bị ảnh hưởng do mực nước lũ dâng cao. Liên minh Châu Âu và Ấn Độ nằm trong số các bên đã công bố kế hoạch gửi viện trợ nhân đạo.

Trung Quốc cũng đưa ra cảnh báo về nguy cơ xảy ra thảm họa thứ cấp, khi dự báo mưa sẽ tiếp tục đổ xuống huyện Gyirong trong tuần này. Theo đài truyền hình trung ương Trung Quốc, khu vực này vốn dễ xảy ra sạt lở đất, sạt lở bùn và lũ quét.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết thảm họa lũ quét xảy ra tại biên giới Nepal và Trung Quốc bắt nguồn từ hiện tượng sập băng, khi một khối băng lớn tách khỏi sông băng và đổ xuống sườn dốc.


*********

'Chiến tướng' của Canada trong cuộc đấu thương mại với Mỹ

Khi Canada cần một tiếng nói đủ cứng rắn trước sức ép từ Trump, Thủ hiến Doug Ford sẵn sàng bước lên tuyến đầu với những lời lẽ quyết liệt.

Ngay sau khi các cuộc đàm phán thương mại đổ vỡ và Mỹ áp thuế mới lên Canada cuối tuần qua, Thủ hiến tỉnh Ontario đã hối thúc đất nước hành động cứng rắn.

Ông Doug Ford thẳng thừng gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump là "kẻ thất bại", "vua phá sản" và buông lời thách thức cực kỳ gay gắt. Khi được đề nghị tự chấm điểm về mức độ phẫn nộ của bản thân với Mỹ theo thang điểm 100, ông khẳng định đó là "110".

Những phát biểu như vậy thể hiện phong cách đặc trưng của Ford: thẳng thừng, cứng rắn và có phần liều lĩnh, theo Paul Vieira, nhà bình luận của WSJ.

Thủ hiến Doug Ford tại thành phố Hamilton, tỉnh Ontario ngày 24/8/2026. Ảnh: AP

Thủ hiến Doug Ford tại thành phố Hamilton, tỉnh Ontario ngày 24/8/2026. Ảnh: AP

Là một trong những thủ hiến tại vị lâu nhất ở Canada, Doug Ford với phong cách khó đoán của mình đang trở thành "chiến tướng" trên tuyến đầu trong cuộc đấu thương mại với nước láng giềng Mỹ. Điều này có thể khiến Thủ tướng Mark Carney khó đàm phán hơn, nhưng lại tạo ra một mảnh ghép đối lập hữu hiệu, khi ông đóng "vai ác" để Thủ tướng Carney đóng "vai thiện".

Daniel Béland, giám đốc Viện Nghiên cứu Canada thuộc Đại học McGill, cho hay thật khó hình dung ông Carney đưa ra những chỉ trích ông Trump như Ford đã làm. "Nhiều người Canada thích điều này, song những người khác lo lắng ông đã đi quá xa", Béland nói.

Phản ứng với những lời lẽ quyết liệt của ông Ford, Tổng thống Trump chế giễu Thủ hiến Ontario trên mạng xã hội là "người em kém duyên, kém thông minh và kém ấn tượng hơn" của cố thị trưởng Toronto Rob Ford. Tổng thống Mỹ cũng dọa đổi tên hồ Ontario thành "hồ America".

Thủ hiến Ford sau đó thể hiện sự linh hoạt khi chuyển sang giọng điệu hòa nhã hơn với ông Trump. "Chuyện hôm qua giữa tôi và Tổng thống Mỹ có phần căng thẳng và mang tính cá nhân", Ford ngày 25/8 nói với CNN, đồng thời cho biết ông muốn đạt được thỏa thuận với Mỹ.

Dù đã dịu giọng, Ford vẫn cho thấy ông sẵn sàng đẩy căng thẳng giữa hai bên đến sát lằn ranh đỏ, tương tự cách Tổng thống Trump hay làm.

"Tôi không nghĩ chính quyền Mỹ đã quen với việc bị công kích trực diện như cách ông Ford đã làm", Eric Miller, chủ tịch công ty tư vấn Rideau Potomac Strategy Group và cựu quan chức chính phủ Canada, nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 6/4/2026. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 6/4/2026. Ảnh: AP

Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump công kích Ford trên Truth Social vì khó chịu khi Thủ hiến Ontario liên tục "chĩa mũi dùi" vào mình trong các buổi phỏng vấn truyền hình.

Năm ngoái, sau khi ông Trump áp thuế với Canada, Ford tuyên bố đánh thuế xuất khẩu 25% đối với lượng điện Ontario cung cấp cho 1,5 triệu hộ gia đình ở New York, Michigan và Minnesota. Một ngày sau, ông có động thái nhượng bộ khi Tổng thống Mỹ dọa tăng gấp đôi thuế với kim loại Canada.

Mùa thu năm ngoái, chính quyền của ông Ford đã chi tiền mua quảng cáo trong giải bóng chày World Series trên các đài truyền hình Mỹ, phát lại bài phát biểu của cựu tổng thống Ronald Reagan với nội dung chỉ trích thuế quan là biện pháp "gây hại cho mọi công nhân và người tiêu dùng Mỹ".

Ông Trump đáp trả bằng cách hủy các cuộc đàm phán thương mại với Canada. Thủ hiến Ontario sau đó phải tạm dừng chiến dịch quảng cáo, còn Thủ tướng Carney phải lên tiếng xin lỗi Tổng thống Mỹ.

Ông Ford còn ủng hộ lệnh cấm bán rượu Mỹ tại các cửa hàng rượu do chính quyền tỉnh quản lý, được áp dụng sau khi ông Trump đánh thuế Canada. Lệnh cấm đã được 8/10 tỉnh ở Canada thông qua và trở thành nỗi khó chịu với Washington.

Sau khi chính phủ Canada tuần trước thông báo cho các thủ hiến về những nét chính của thỏa thuận thương mại với Mỹ, Ford không bàn luận công khai về chủ đề này. Song ở hậu trường, ông cho biết mình liên tục gọi điện, trao đổi với các lãnh đạo ngành ôtô và nhà sản xuất linh kiện.

Ford cho biết ông kết luận đây là "thỏa thuận tồi tệ" và nói thẳng điều đó với Thủ tướng Carney. Thủ hiến Ontario cũng tuyên bố rằng tỉnh của ông sẽ không dỡ bỏ lệnh cấm đối với đồ uống có cồn từ Mỹ, một yêu sách cốt lõi từ phía các nhà đàm phán của Washington.

"Tôi không thể đến Dofasco và nhìn thẳng vào mắt một công nhân ngành thép khi biết rằng nếu chấp nhận thỏa thuận này, anh ấy sẽ mất việc sau vài năm nữa", Ford nói, đề cập tới nhà máy ArcelorMittal Dofasco ở Hamilton, tỉnh Ontario.

Ông Ford phủ nhận việc Thủ tướng Carney yêu cầu ông tiết chế lời lẽ. Văn phòng Thủ tướng Canada cũng không bác bỏ thông tin này.

"Chúng ta đều biết Thủ hiến Ford là người có cách thể hiện rất mạnh mẽ", Bộ trưởng Công nghiệp Mélanie Joly nói hôm 26/8.

Thủ tướng Canada Mark Carney tại cuộc họp báo ở Ottawa ngày 25/6/2026. Ảnh: AFP

Thủ tướng Canada Mark Carney tại cuộc họp báo ở Ottawa ngày 25/6/2026. Ảnh: AFP

Ford nắm quyền lãnh đạo tỉnh Ontario từ năm 2018. Đầu năm 2025, ông bất ngờ kêu gọi tổ chức bầu cử sớm và giành nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp nhờ khai thác sự phẫn nộ của người dân Ontario trước các mức thuế của ông Trump và những lời đe dọa biến Canada thành bang thứ 51 của Mỹ. Trong suốt chiến dịch tranh cử, ông thường đội chiếc mũ màu xanh hải quân có dòng chữ "Canada không phải để bán".

Ông Ford xây dựng hình ảnh một chính trị gia bình dân, gần gũi với người dân. Ông thường công khai số điện thoại để người dân có thể phản ánh ý kiến, vấn đề của họ.

Tỷ lệ ủng hộ ông Ford đã suy giảm dần sau đó. Khảo sát của Viện Angus Reid hồi tháng 6 cho thấy Ford có tỷ lệ ủng hộ thấp nhất trong số các thủ hiến Canada với 21%, đồng thời là mức thấp nhất trong nhiệm kỳ của ông.

Tuy nhiên, Shachi Kurl, chủ tịch Viện nghiên cứu dư luận Angus Reid, cho rằng mỗi khi ông Ford bộc lộ tinh thần dân tộc, tỷ lệ ủng hộ ông lại có xu hướng tăng trở lại.

"Ông ấy là chính trị gia đôi khi dám nói thẳng những điều mà nhiều người nghĩ, trong khi các quan chức chính phủ không thể lên tiếng", Kurl nói.

Thanh Tâm (Theo WSJ, AFP, Reuters)


*********

Mỹ nói lãnh tụ tối cao Iran bị thương nặng, Tehran ngăn IAEA thăm cơ sở hạt nhân

Tổng thống Trump cho rằng lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei vẫn còn sống, nhưng bị thương rất nặng. Kể từ tháng 3 đến nay, ông Mojtaba vẫn chưa xuất hiện trước công chúng.

Theo Al Jazeera, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/8 đã đưa ra nhận định về tình hình của lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei, trong bối cảnh nhân vật này hoàn toàn vắng bóng trước công chúng.

"Ông Mojtaba đã bị thương nặng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel. Phần bên trái cơ thể, cánh tay, chân, toàn bộ khu vực đó. Tình trạng rất nghiêm trọng, nhưng tôi không nghĩ ông ấy đã thiệt mạng", ông Trump cho hay.

Cũng theo Tổng thống Trump, nếu ông Mojtaba đã qua đời thì giới chức Tehran đang "diễn xuất rất đạt", khi thường xuyên tuyên bố về việc tham vấn với ông này. Trong tuyên bố của mình, nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhắc lại việc Washington đã mở cửa thành công eo biển Hormuz.

WANA Mojtaba Khamenei.jpg
Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Ảnh: WANA

"10 triệu thùng dầu đã đi qua eo biển Hormuz trong ngày 25/8, bao gồm 22 tàu đã đi qua an toàn trong đêm", ông Trump thông tin.

Hiện Iran chưa đưa ra bình luận chính thức về tuyên bố của ông Trump liên quan đến lãnh tụ tối cao, nhưng Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định eo biển Hormuz sẽ không được mở lại cho đến khi Mỹ chấp nhận các điều kiện của Tehran.

Kể từ tháng 3, giới chức Tehran đã đăng tải nhiều tuyên bố và một số video của lãnh tụ tối cao Mojtaba, song việc chưa từng lộ diện trước công chúng đã làm dấy lên những quan ngại về tình hình sức khỏe của ông.

Iran ngăn IAEA kiểm tra các cơ sở hạt nhân bị tấn công

Theo CNN, giới chức Iran ngày 26/8 tuyên bố rằng các thanh tra viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) sẽ không được phép kiểm tra các cơ sở hạt nhân bị hư hại trong đợt tấn công của Mỹ.

"IAEA đã không duy trì được tính khách quan, họ không phản đối cũng không lên án các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạt nhân của chúng tôi. Đối với các cơ sở không bị tấn công, chúng tôi đã cho IAEA tiến hành tranh tra. Riêng với các cơ sở bị hư hại, chúng tôi cho rằng IAEA đang phải chịu áp lực từ Mỹ và Israel để thăm dò vì mục đích khác", ông Mohammad Eslami, lãnh đạo Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran cho biết.

Phía Iran nhấn mạnh rằng IAEA chỉ có thể tới thăm các cơ sở hạt nhân bị hư hại sau khi cơ quan này làm rõ lập trường về an ninh, đồng thời thiết lập một quy trình thanh tra mới.


********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 28 tháng 8 -2026 :

xxx

trim-chongNanh
***********

TIN TỔNG HỢP - RFI

(Reuters) - Trung Quốc chuẩn bị đón hai cơn bão gây mưa lớn ở vùng biển phía đông. Ngày 26/08/2026, hàng chục nghìn người đã được sơ tán do Bão Saudel được dự báo sẽ đổ vào bờ biển phía đông Trung Quốc giữa các tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến ngày 27 hoặc 28/08, mưa có thể kéo dài về phía Quảng Tây. Trước đó, bão Saudel đã quét qua tỉnh Okinawa của Nhật Bản vào sáng sớm 26/08, gây gió mạnh và biển động. Cùng lúc, bão Nara cũng di chuyển vào đất liền sau khi hoành hành ở đảo Hải Nam và vịnh Bắc Bộ gây mưa lớn trong suốt nhiều ngày cho các tỉnh Quảng Tây, Hải Nam và Quảng Đông. Tại Việt Nam, nhiều khu vực trũng tại xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn bị chìm trong biển nước vì bão Narra (bão số 4), nước ngập đến tầng 2 của nhiều nhà dân.

(AFP) - Nhiều cơ quan truyền thông tiếng Ba Tư ở nước ngoài bị Iran liệt vào « danh sách mục tiêu quân sự ». Trong danh sách do quân đội Iran công bố ngày 26/08/2026 có kênh BBC tiếng Ba Tư, kênh tư nhân Iran International và Radio Farda. Những kênh truyền thông này bị cáo buộc làm việc cho tình báo Mỹ và Israel. BBC tiếng Ba Tư và Iran International, có trụ sở tại Luân Đôn (Anh), từng bị Teheran coi là « tổ chức khủng bố » năm 2022. Giữa tháng 08/2026, Iran đã cấm một kênh YouTube phát sóng các cuộc phỏng vấn với các trí thức và nhân vật Iran về các vấn đề chính trị và xã hội trong nước, với cáo buộc kênh này loan truyền « thông tin sai lệch ».

(AFP) - Mỹ tạm ngừng phỏng vấn thị thực nhập cư. Thông tin được bộ Ngoại Giao Mỹ xác nhận trong mail trả lời AFP ngày 26/08/2026. Lý do là để tạo điều kiện cho việc đào tạo nhân viên lãnh sự. Biện pháp được áp dụng tại tất cả các đại sứ và lãnh sự Mỹ trên thế giới nhưng không áp dụng đối với thủ tục xin thị thực du lịch, sinh viên, kinh doanh hoặc làm việc tạm thời tại Mỹ. Bộ Ngoại Giao Mỹ không cho biết khi nào sẽ tổ chức phỏng vấn trở lại đối với trường hợp xin thị thực nhập cư, còn một quan chức, xin ẩn danh, thì cho rằng có thể « nhiều tuần ».

(AFP) - Nghị Viện Đài Loan thông qua ngân sách 7,6 tỷ đô la chế tạo drone nội địa. Ngân sách mà Nghị Viện Đài Loan thông qua hôm nay 27/08/2026 được phân bổ trong ngân sách thường niên cho 6 năm tới. Đài Loan đang khẩn cấp tăng cường năng lực về drone và chống drone để ứng phó với Trung Quốc. Một nghị sĩ của Quốc Dân Đảng nhấn mạnh là khi thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp drone, Đài Bắc thực sự cần khuyến khích nội địa hóa và sản xuất trong nước, hỗ trợ những nhà sản xuất có uy tín, có khả năng cung cấp các chuỗi cung ứng không sử dụng công nghệ Trung Quốc, để bảo đảm một mức độ an ninh mạng nhất định và duy trì tăng trưởng ổn định.

Quảng cáo

(AFP) - Hàng trăm người Indonesia tuần hành hướng về tòa nhà Quốc Hội, yêu cầu tăng mức trừng phạt quan chức tham nhũng. Cuộc tuần hành diễn ra hôm nay 27/08/2026. Trước đó, cảnh sát Jakarta cho biết đã triển khai 18.500 nhân viên để bảo đảm an ninh trên các tuyến phố của thủ đô. Người biểu tình yêu cầu Quốc Hội thông qua một dự luật đã được thảo luận từ năm 2008, cho phép tịch thu tài sản của các quan chức tham nhũng. Một số người thậm chí yêu cầu án tử hình đối với những người này. Họ cũng yêu cầu chấm dứt chương trình cung cấp bữa ăn miễn phí tại trường học. Đây là một chương trình rất tốn kém của chính phủ và gây nhiều tai tiếng về các vụ ngộ độc thực phẩm trên diện rộng.

(AFP) - Lục quân Mỹ phân bổ 2,2 tỷ đô la cho 5 nhà công nghiệp để xây dựng khoảng 20 lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ thế hệ mới (SMR), nhằm cung cấp năng lượng cho 5 cơ sở quân sự tại Mỹ. Theo thông báo hôm 26/08/2026 của Lục quân Mỹ, lò phản ứng đầu tiên sẽ được đưa vào vận hành trước tháng 9/2028. Jeff Waksman, phụ trách các cơ sở và năng lượng trong  bộ Lục quân, cho biết hiện tại « tất cả các cơ sở hạ tầng thiết yếu của Lục quân đều dựa vào một hệ thống dự phòng » sử dụng nhiên liệu hóa thạch, « chủ yếu là dầu diesel ». Chính phủ Mỹ muốn lắp đặt các lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ tại một số cơ sở trong số này.

(AFP) - Mỹ : Cảnh sát điện Capitol bắt giữ một người đàn ông sau khi phát hiện một chiếc máy chém ở phía sau xe bán tải đỗ trái phép gần Quốc Hội và Tối Cao Pháp Viện. Nghi phạm Philan - Tâm Duy Lê, 35 tuổi, đến từ California, bị bắt vào hôm qua 26/08/2026 với cáo buộc vận chuyển vũ khí nguy hiểm. Người này đã lái xe từ California đến Washington. Cảnh sát đang điều tra động cơ, trong khi anh trai của Philan cho rằng chiếc máy chém có thể là biểu tượng thể hiện phản đối chính trị.

(AFP) - Colombia dự kiến giam giữ những phạm nhân nguy hiểm nhất trên các tàu ở ngoài khơi. Một nguồn tin của bộ Quốc Phòng hôm nay  26/08/2026 cho biết tân tổng thống cánh hữu Abelardo de la Espriella, trong một cuộc họp về an ninh, đã yêu cầu thúc đẩy dự án « tàu biển - nhà tù ». Việc sử dụng những con tàu này nhằm ngăn chặn các vụ vượt ngục và hạn chế liên lạc giữa phạm nhân với bên ngoài. Năm 2007, tổng thống Alvar Uribe từng giam giữ các trùm ma túy trên những con tàu ở Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, trước khi cho dẫn độ họ sang Mỹ.


**********

Mỹ có thực sự 'không cần' Canada như lời ông Trump?

Ông Trump tuyên bố Mỹ không cần Canada, nhưng nước này mua phần lớn dầu, khí đốt, điện cùng nhiều nguyên liệu công nghiệp từ láng giềng.

"Chúng ta không cần Canada, họ cần chúng ta!", Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social đầu tuần này, trong bối cảnh quan hệ thương mại hai nước xấu đi nghiêm trọng.

Hôm 25/8, Canada công bố danh sách khoảng 700 sản phẩm của Mỹ sẽ chịu thuế nhập khẩu mới lên đến 50%, từ ngày 8/9. Chính sách nhằm đáp trả thuế 50% mà Mỹ áp lên 20 tỷ USD hàng hóa nước này tuần trước, sau khi đàm phán đổ vỡ.

Thực tế, Tổng thống Trump đã nhiều lần khẳng định không cần Canada. Trong tuyên bố gần đây, ông nhận định "nếu không có Mỹ, Canada không thể tồn tại".

Tuy nhiên, các chuyên gia chỉ ra rằng hai nền kinh tế này gắn kết nhau sâu sắc. Và nếu cuộc chiến thương mại lan rộng, rủi ro với ngành năng lượng, nguyên liệu và các chuỗi cung ứng Mỹ khó tránh khỏi, do phụ thuộc vào Canada.

Canada hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Mỹ sau Mexico, trao đổi khoảng 872 tỷ USD hàng hóa và dịch vụ năm ngoái. Không thể phủ nhận xuất khẩu của nước này phụ thuộc lớn vào Mỹ, chiếm đến ba phần tư tổng kim ngạch, tương đương gần 25% GDP.

Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa Mỹ có nhu cầu cao hàng hóa của láng giềng, đặc biệt là năng lượng. Ông Daniel Béland, Giáo sư khoa học chính trị tại Đại học McGill, cho rằng tuyên bố Mỹ không cần Canada là "hoàn toàn sai". Bởi Mỹ phụ thuộc dầu, khí đốt, chuỗi sản xuất liên kết sâu rộng như ôtô của Canada.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), dầu thô nhập khẩu từ Canada tương đương 20% tổng lượng tiêu thụ của Mỹ. Phần lớn chúng được chuyển đến các nhà máy lọc dầu ở vùng Trung Tây Mỹ, vốn được thiết kế để chế biến loại dầu nặng thành xăng, dầu diesel và nhiên liệu máy bay.

Năng lượng là nguồn cơn dẫn đến thâm hụt thương mại của Mỹ với Canada, điều mà ông Trump thường bất bình. Tuần này, Nhà Trắng mô tả quan hệ thương mại song phương theo hướng tiêu cực, cho rằng Canada đã lấy của Mỹ khoảng 50 tỷ USD mỗi năm trong thập kỷ qua.

Tuy nhiên, phần lớn chênh lệch này đến từ việc Mỹ mua năng lượng Canada để phục vụ nền kinh tế, chiếm đến 48,3 tỷ USD thâm hụt năm ngoái. Nếu loại năng lượng ra, Mỹ thực tế xuất siêu sang Canada.

Theo EIA, dầu thô nặng của Canada thường rẻ hơn dầu chuẩn WTI của Mỹ. Sau khi đàm phán thương mại đổ vỡ tuần trước, ông Trump áp thuế 50% lên khoảng 20 tỷ USD hàng hóa Canada, nhưng cũng loại trừ năng lượng. Vì vậy, khoảng 4 triệu thùng dầu thô Canada vẫn chảy về phía nam mỗi ngày.

Phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Mark Carney, nói Canada cung cấp 99% lượng khí đốt, 85% điện và 60% dầu thô nhập khẩu của Mỹ. "Tôi không nghĩ họ muốn chúng ta ngừng bán bất kỳ nguồn năng lượng nào trong số đó", ông nêu.

Ngoài ra, Mỹ đang muốn phát triển các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) vốn rất tốn điện. Trong khi, Ottawa từng ngỏ lời trợ giúp. Thủ tướng Mark Carney nói Canada có thể giúp Mỹ "đáp ứng nhu cầu điện đang bùng nổ để phục vụ AI", bằng cách tăng gấp đôi công suất lưới điện vào năm 2050, thông qua các dự án thủy điện và điện hạt nhân quy mô lớn.

Quốc kỳ Canada ở thành phố Windsor, bang Ontario ngày 1/4. Bên kia sông là thành phố Detroit, bang Michigan, Mỹ. Ảnh: AFP

Quốc kỳ Canada ở thành phố Windsor, bang Ontario ngày 1/4. Bên kia sông là thành phố Detroit, bang Michigan, Mỹ. Ảnh: AFP

Và năng lượng mới chỉ là một phần. Nông dân Mỹ phụ thuộc vào nguồn cung kali của Canada, loại phân bón thiết yếu đối với các cây trồng như ngô và đậu tương. Hơn 80% lượng kali nhập khẩu của Mỹ đến từ nước này. Ngay cả Đại sứ Mỹ tại Canada Pete Hoekstra cũng bác bỏ quan điểm nước này không cần bất cứ thứ gì từ láng giềng. "Chúng tôi cần kali", ông nói hồi tháng 6.

Hiểu lợi thế, giới chức Canada đang tranh luận việc có nên dùng năng lượng hay phân bón làm đòn bẩy tìm kiếm nhượng bộ từ Nhà Trắng. Thủ hiến Ontario Doug Ford nói sẽ "chơi tới cùng". "Ontario cấp điện cho 1,5 triệu hộ gia đình và doanh nghiệp Mỹ. Mọi phương án đều được đặt lên bàn tính toán", ông cảnh báo.

Cựu Thủ hiến Alberta Jason Kenney cũng cho rằng không nên loại trừ khả năng đánh thuế xuất khẩu dầu, nhiên liệu hoặc kali nếu ông Trump tiếp tục leo thang. "Họ nên nhớ rằng nếu thực sự muốn leo thang, điều đó sẽ không có kết cục tốt đẹp cho kinh tế Mỹ, khi chỉ còn hai tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ", ông nói.

Tuy nhiên, Thủ hiến Alberta Danielle Smith phản đối, cho rằng nó sẽ gây "thảm họa" và có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho kinh tế Canada.

Với ngành ôtô, hai nước đã xây dựng một chuỗi sản xuất tích hợp. Trong đó, linh kiện có thể qua lại biên giới tới 6 lần, trước khi được lắp ráp thành chiếc xe hoàn chỉnh. Đầu tuần này, ông Trump cho biết sẽ áp thuế 50% đối với ôtô, xe tải và linh kiện ôtô Canada từ đầu năm sau.

Điều đó đồng nghĩa chính sách thuế nhằm vào Canada cuối cùng có thể tác động ngược đến các trung tâm công nghiệp Mỹ như Michigan hay Ohio. Các hãng xe Mỹ có thể phải trả nhiều tiền hơn để mua nhôm và chi phí lắp ráp một chiếc ôtô đội lên vì linh kiện từ bên kia biên giới bị đánh thuế.

Phiên An (theo AP, Independent)


**********

Tìm thấy thi thể 332 nạn nhân của lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc

Hoài Linh

Lũ quét ập tới cửa khẩu biên giới Nepal và Trung Quốc. Video: CNN

Người phát ngôn của cảnh sát Nepal, ông Abi Narayan Kafle đã xác nhận con số thương vong mới này với tờ The Kathmandu Post.

Cảnh sát và các cơ quan an ninh khác đang tiếp tục công tác tìm kiếm, cứu nạn tại những quận bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, đồng thời sơ tán các gia đình khỏi những khu vực có nguy cơ tiếp tục bị ngập lụt.

Hiện nay, tính cả ở Nepal và Trung Quốc vẫn còn hơn 1.300 người mất tích, gồm cả hơn 700 người nước ngoài từ 28 quốc gia đang tham quan tại khu vực núi. 

Các đội ứng phó khẩn cấp của Trung Quốc đã đến vùng tâm điểm thảm họa dọc biên giới Trung Quốc - Nepal dù phải đối mặt với tình trạng đường sá bị chặn bởi bùn đất và các mảnh vỡ. Tại Nepal, trực thăng cứu hộ gặp khó khăn khi hạ cánh xuống các khu vực bị ảnh hưởng do mực nước lũ dâng cao. Liên minh Châu Âu và Ấn Độ nằm trong số các bên đã công bố kế hoạch gửi viện trợ nhân đạo.

Trung Quốc cũng đưa ra cảnh báo về nguy cơ xảy ra thảm họa thứ cấp, khi dự báo mưa sẽ tiếp tục đổ xuống huyện Gyirong trong tuần này. Theo đài truyền hình trung ương Trung Quốc, khu vực này vốn dễ xảy ra sạt lở đất, sạt lở bùn và lũ quét.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết thảm họa lũ quét xảy ra tại biên giới Nepal và Trung Quốc bắt nguồn từ hiện tượng sập băng, khi một khối băng lớn tách khỏi sông băng và đổ xuống sườn dốc.


*********

'Chiến tướng' của Canada trong cuộc đấu thương mại với Mỹ

Khi Canada cần một tiếng nói đủ cứng rắn trước sức ép từ Trump, Thủ hiến Doug Ford sẵn sàng bước lên tuyến đầu với những lời lẽ quyết liệt.

Ngay sau khi các cuộc đàm phán thương mại đổ vỡ và Mỹ áp thuế mới lên Canada cuối tuần qua, Thủ hiến tỉnh Ontario đã hối thúc đất nước hành động cứng rắn.

Ông Doug Ford thẳng thừng gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump là "kẻ thất bại", "vua phá sản" và buông lời thách thức cực kỳ gay gắt. Khi được đề nghị tự chấm điểm về mức độ phẫn nộ của bản thân với Mỹ theo thang điểm 100, ông khẳng định đó là "110".

Những phát biểu như vậy thể hiện phong cách đặc trưng của Ford: thẳng thừng, cứng rắn và có phần liều lĩnh, theo Paul Vieira, nhà bình luận của WSJ.

Thủ hiến Doug Ford tại thành phố Hamilton, tỉnh Ontario ngày 24/8/2026. Ảnh: AP

Thủ hiến Doug Ford tại thành phố Hamilton, tỉnh Ontario ngày 24/8/2026. Ảnh: AP

Là một trong những thủ hiến tại vị lâu nhất ở Canada, Doug Ford với phong cách khó đoán của mình đang trở thành "chiến tướng" trên tuyến đầu trong cuộc đấu thương mại với nước láng giềng Mỹ. Điều này có thể khiến Thủ tướng Mark Carney khó đàm phán hơn, nhưng lại tạo ra một mảnh ghép đối lập hữu hiệu, khi ông đóng "vai ác" để Thủ tướng Carney đóng "vai thiện".

Daniel Béland, giám đốc Viện Nghiên cứu Canada thuộc Đại học McGill, cho hay thật khó hình dung ông Carney đưa ra những chỉ trích ông Trump như Ford đã làm. "Nhiều người Canada thích điều này, song những người khác lo lắng ông đã đi quá xa", Béland nói.

Phản ứng với những lời lẽ quyết liệt của ông Ford, Tổng thống Trump chế giễu Thủ hiến Ontario trên mạng xã hội là "người em kém duyên, kém thông minh và kém ấn tượng hơn" của cố thị trưởng Toronto Rob Ford. Tổng thống Mỹ cũng dọa đổi tên hồ Ontario thành "hồ America".

Thủ hiến Ford sau đó thể hiện sự linh hoạt khi chuyển sang giọng điệu hòa nhã hơn với ông Trump. "Chuyện hôm qua giữa tôi và Tổng thống Mỹ có phần căng thẳng và mang tính cá nhân", Ford ngày 25/8 nói với CNN, đồng thời cho biết ông muốn đạt được thỏa thuận với Mỹ.

Dù đã dịu giọng, Ford vẫn cho thấy ông sẵn sàng đẩy căng thẳng giữa hai bên đến sát lằn ranh đỏ, tương tự cách Tổng thống Trump hay làm.

"Tôi không nghĩ chính quyền Mỹ đã quen với việc bị công kích trực diện như cách ông Ford đã làm", Eric Miller, chủ tịch công ty tư vấn Rideau Potomac Strategy Group và cựu quan chức chính phủ Canada, nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 6/4/2026. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 6/4/2026. Ảnh: AP

Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump công kích Ford trên Truth Social vì khó chịu khi Thủ hiến Ontario liên tục "chĩa mũi dùi" vào mình trong các buổi phỏng vấn truyền hình.

Năm ngoái, sau khi ông Trump áp thuế với Canada, Ford tuyên bố đánh thuế xuất khẩu 25% đối với lượng điện Ontario cung cấp cho 1,5 triệu hộ gia đình ở New York, Michigan và Minnesota. Một ngày sau, ông có động thái nhượng bộ khi Tổng thống Mỹ dọa tăng gấp đôi thuế với kim loại Canada.

Mùa thu năm ngoái, chính quyền của ông Ford đã chi tiền mua quảng cáo trong giải bóng chày World Series trên các đài truyền hình Mỹ, phát lại bài phát biểu của cựu tổng thống Ronald Reagan với nội dung chỉ trích thuế quan là biện pháp "gây hại cho mọi công nhân và người tiêu dùng Mỹ".

Ông Trump đáp trả bằng cách hủy các cuộc đàm phán thương mại với Canada. Thủ hiến Ontario sau đó phải tạm dừng chiến dịch quảng cáo, còn Thủ tướng Carney phải lên tiếng xin lỗi Tổng thống Mỹ.

Ông Ford còn ủng hộ lệnh cấm bán rượu Mỹ tại các cửa hàng rượu do chính quyền tỉnh quản lý, được áp dụng sau khi ông Trump đánh thuế Canada. Lệnh cấm đã được 8/10 tỉnh ở Canada thông qua và trở thành nỗi khó chịu với Washington.

Sau khi chính phủ Canada tuần trước thông báo cho các thủ hiến về những nét chính của thỏa thuận thương mại với Mỹ, Ford không bàn luận công khai về chủ đề này. Song ở hậu trường, ông cho biết mình liên tục gọi điện, trao đổi với các lãnh đạo ngành ôtô và nhà sản xuất linh kiện.

Ford cho biết ông kết luận đây là "thỏa thuận tồi tệ" và nói thẳng điều đó với Thủ tướng Carney. Thủ hiến Ontario cũng tuyên bố rằng tỉnh của ông sẽ không dỡ bỏ lệnh cấm đối với đồ uống có cồn từ Mỹ, một yêu sách cốt lõi từ phía các nhà đàm phán của Washington.

"Tôi không thể đến Dofasco và nhìn thẳng vào mắt một công nhân ngành thép khi biết rằng nếu chấp nhận thỏa thuận này, anh ấy sẽ mất việc sau vài năm nữa", Ford nói, đề cập tới nhà máy ArcelorMittal Dofasco ở Hamilton, tỉnh Ontario.

Ông Ford phủ nhận việc Thủ tướng Carney yêu cầu ông tiết chế lời lẽ. Văn phòng Thủ tướng Canada cũng không bác bỏ thông tin này.

"Chúng ta đều biết Thủ hiến Ford là người có cách thể hiện rất mạnh mẽ", Bộ trưởng Công nghiệp Mélanie Joly nói hôm 26/8.

Thủ tướng Canada Mark Carney tại cuộc họp báo ở Ottawa ngày 25/6/2026. Ảnh: AFP

Thủ tướng Canada Mark Carney tại cuộc họp báo ở Ottawa ngày 25/6/2026. Ảnh: AFP

Ford nắm quyền lãnh đạo tỉnh Ontario từ năm 2018. Đầu năm 2025, ông bất ngờ kêu gọi tổ chức bầu cử sớm và giành nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp nhờ khai thác sự phẫn nộ của người dân Ontario trước các mức thuế của ông Trump và những lời đe dọa biến Canada thành bang thứ 51 của Mỹ. Trong suốt chiến dịch tranh cử, ông thường đội chiếc mũ màu xanh hải quân có dòng chữ "Canada không phải để bán".

Ông Ford xây dựng hình ảnh một chính trị gia bình dân, gần gũi với người dân. Ông thường công khai số điện thoại để người dân có thể phản ánh ý kiến, vấn đề của họ.

Tỷ lệ ủng hộ ông Ford đã suy giảm dần sau đó. Khảo sát của Viện Angus Reid hồi tháng 6 cho thấy Ford có tỷ lệ ủng hộ thấp nhất trong số các thủ hiến Canada với 21%, đồng thời là mức thấp nhất trong nhiệm kỳ của ông.

Tuy nhiên, Shachi Kurl, chủ tịch Viện nghiên cứu dư luận Angus Reid, cho rằng mỗi khi ông Ford bộc lộ tinh thần dân tộc, tỷ lệ ủng hộ ông lại có xu hướng tăng trở lại.

"Ông ấy là chính trị gia đôi khi dám nói thẳng những điều mà nhiều người nghĩ, trong khi các quan chức chính phủ không thể lên tiếng", Kurl nói.

Thanh Tâm (Theo WSJ, AFP, Reuters)


*********

Mỹ nói lãnh tụ tối cao Iran bị thương nặng, Tehran ngăn IAEA thăm cơ sở hạt nhân

Tổng thống Trump cho rằng lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei vẫn còn sống, nhưng bị thương rất nặng. Kể từ tháng 3 đến nay, ông Mojtaba vẫn chưa xuất hiện trước công chúng.

Theo Al Jazeera, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/8 đã đưa ra nhận định về tình hình của lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei, trong bối cảnh nhân vật này hoàn toàn vắng bóng trước công chúng.

"Ông Mojtaba đã bị thương nặng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel. Phần bên trái cơ thể, cánh tay, chân, toàn bộ khu vực đó. Tình trạng rất nghiêm trọng, nhưng tôi không nghĩ ông ấy đã thiệt mạng", ông Trump cho hay.

Cũng theo Tổng thống Trump, nếu ông Mojtaba đã qua đời thì giới chức Tehran đang "diễn xuất rất đạt", khi thường xuyên tuyên bố về việc tham vấn với ông này. Trong tuyên bố của mình, nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhắc lại việc Washington đã mở cửa thành công eo biển Hormuz.

WANA Mojtaba Khamenei.jpg
Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Ảnh: WANA

"10 triệu thùng dầu đã đi qua eo biển Hormuz trong ngày 25/8, bao gồm 22 tàu đã đi qua an toàn trong đêm", ông Trump thông tin.

Hiện Iran chưa đưa ra bình luận chính thức về tuyên bố của ông Trump liên quan đến lãnh tụ tối cao, nhưng Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định eo biển Hormuz sẽ không được mở lại cho đến khi Mỹ chấp nhận các điều kiện của Tehran.

Kể từ tháng 3, giới chức Tehran đã đăng tải nhiều tuyên bố và một số video của lãnh tụ tối cao Mojtaba, song việc chưa từng lộ diện trước công chúng đã làm dấy lên những quan ngại về tình hình sức khỏe của ông.

Iran ngăn IAEA kiểm tra các cơ sở hạt nhân bị tấn công

Theo CNN, giới chức Iran ngày 26/8 tuyên bố rằng các thanh tra viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) sẽ không được phép kiểm tra các cơ sở hạt nhân bị hư hại trong đợt tấn công của Mỹ.

"IAEA đã không duy trì được tính khách quan, họ không phản đối cũng không lên án các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạt nhân của chúng tôi. Đối với các cơ sở không bị tấn công, chúng tôi đã cho IAEA tiến hành tranh tra. Riêng với các cơ sở bị hư hại, chúng tôi cho rằng IAEA đang phải chịu áp lực từ Mỹ và Israel để thăm dò vì mục đích khác", ông Mohammad Eslami, lãnh đạo Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran cho biết.

Phía Iran nhấn mạnh rằng IAEA chỉ có thể tới thăm các cơ sở hạt nhân bị hư hại sau khi cơ quan này làm rõ lập trường về an ninh, đồng thời thiết lập một quy trình thanh tra mới.


********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm