
Trung Quốc tuyên bố thỏa thuận thương mại giữa nước này với Canada không nhắm vào bên thứ 3, đồng thời vẫn giữ lập trường tăng cường quan hệ kinh tế với Ottawa dù Mỹ dọa áp thuế.

(AFP) – Hungary lấy ý kiến người dân phản đối viện trợ cho Ukraina. Chính phủ Hungary của thủ tướng Viktor Orban khởi động tuần này một “ kiến nghị toàn quốc” phản đối sự ủng hộ của Liên Âu đối với Ukraina, trước thềm bầu cử vào tháng 4. Người dân Hungary được mời bày tỏ phản đối việc tiếp tục tài trợ cho chiến tranh Nga–Ukraina, hỗ trợ tài chính cho Ukraina trong 10 năm tới, và việc tăng giá năng lượng do chiến tranh. Chiến dịch bao gồm gửi thư, quảng cáo và truyền thông trực tuyến.
AFP – Venezuela : Tổng thống lâm thời xác nhận Mỹ giải tỏa nguồn tiền bị cấm vận. Một dấu hiệu mới của việc cải thiện quan hệ giữa Caracas và Washington. Hoa Kỳ đã bắt đầu gỡ bỏ phong tỏa các khoản tiền của Venezuela từng bị đóng băng do các lệnh trừng phạt, theo xác nhận của tổng thống lâm thời Venezuela, Delcy Rodríguez. Năm 2019, tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp đặt một loạt trừng phạt đối với Venezuela , trong đó cấm vận dầu mỏ, phong tỏa tài sản. Tổng thống Nicolas Maduro khi đó ước tính các khoản tài sản bị phong tỏa khoảng 30 tỷ USD. Bà Rodríguez dự kiến dùng nguồn tiền trên cho đầu tư trang thiết bị bệnh viện và vật tư mua từ Mỹ và các nước khác, nhưng không tiết lộ con số cụ thể.
(AFP) - Đội tàu sân bay Pháp Charles de Gaulle chuẩn bị tập trận ở Đại Tây Dương. Tàu sân bay duy nhất của Pháp đã rời cảng Toulon sáng 27/01/2026 cùng với một tàu khu trục phòng không, một tàu khu trục đa năng, một tàu tiếp tế, một tàu ngầm tấn công hạt nhân và một tàu khu trục của Ý. Tuy nhiên, Hải Quân Pháp không cho biết địa điểm diễn ra « cuộc tập trận chung phối hợp Orion 2026 » ở Đại Tây Dương. Một số nguồn tin cho AFP biết có thể là ở Bắc Đại Tây Dương, khu vực trọng tâm trong căng thẳng giữa Mỹ và châu Âu về Groeland và cũng là nơi tàu ngầm của Nga hoạt động.
(AFP) - Hàn Quốc : Cựu đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee bị kết án 20 tháng tù vì tham nhũng. Bản án được tuyên ngày 28/01/2026. Bà Kim, 53 tuổi, bị cáo buộc nhận hối lộ một chiếc túi Dior trị giá 1.800 euro từ một mục sư năm 2023. Toàn cảnh nhận quà đã bị mục sư này quay lại bằng camera bí mật. Ngược lại, bà được tuyên bố trắng án đối với các cáo buộc thao túng thị trường chứng khoán và vi phạm luật tài chính tranh cử.
Quảng cáo
(AFP) - Bão mùa đông tại một phần lớn nước Mỹ : Ít nhất 38 người chết, theo số liệu chính quyền và báo chí Mỹ tổng kết hôm 27/01/2026. Các nạn nhân chết do nhiều nguyên nhân liên quan đến bão mùa đông : hạ thân nhiệt, tai nạn … Hàng trăm ngàn người bị cúp điện. Giao thông hàng không rối loạn : Chỉ riêng ngày Chủ Nhật 25/01, đã có hơn 9.000 chuyến bay bị hủy, nhiều hơn bất kỳ ngày nào khác kể từ đầu đại dịch Covid-19 đến nay. Thêm một đợt rét đậm mới được dự báo sẽ bắt đầu từ cuối tuần này, gây ra một cơn bão mùa đông nữa, với nhiệt độ xuống đến âm độ và thấp ở mức chưa từng có.
Theo hãng tin CNBC, Thủ tướng Canada Carney ngày 27/1 đã tiết lộ về nội dung cuộc điện đàm gần đây với Tổng thống Mỹ Trump, qua đó bác bỏ tuyên bố của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent rằng ông đã "rút lại các phát biểu ở Davos".
"Đây là điều cần phải nói rõ ràng, tôi đã điện đàm với Tổng thống Trump và tôi giữ vững lập trường về những gì mình đã nói tại Davos. Canada là quốc gia đầu tiên nhận ra sự thay đổi trong chính sách thương mại của Mỹ và chúng tôi đang đưa ra phản ứng thích hợp", ông Carney cho biết.
Về việc ông Trump cảnh báo áp thuế 100% với quốc gia láng giềng nếu Ottawa ký kết thỏa thuận thương mại với Bắc Kinh, ông Carney khẳng định Canada không có ý định thảo luận với Trung Quốc về một thỏa thuận thương mại toàn diện.

"Tôi đã giải thích rõ với Tổng thống Trump về những cuộc tiếp xúc với Trung Quốc. Thỏa thuận gần đây giữa Canada với Trung Quốc chỉ nhằm cắt giảm các mức thuế vừa áp đặt trong một số lĩnh vực nhất định. Tôi cũng nói thêm với ông Trump về kế hoạch hợp tác kinh tế của Canada trong 6 tháng tới và ông ấy đã bày tỏ ấn tượng", ông Carney nói.
Cũng theo Thủ tướng Canada, ông và nhà lãnh đạo Mỹ cũng thảo luận về Ukraine, Venezuela và an ninh Bắc Cực trong cuộc điện đàm vừa qua.
Trong bài phát biểu tại Davos ngày 20/1, ông Carney đã chỉ trích việc các cường quốc sử dụng sức ép kinh tế đối với những quốc gia nhỏ hơn. Thủ tướng Canada cũng lấy dẫn chứng từ chính sách thuế quan của Mỹ để làm rõ quan điểm. Tuy vậy, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent sau đó cho hay ông Carney đã "rút lại tuyên bố của mình khi điện đàm với Tổng thống Trump".
Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ngày 28/1 cho biết lực lượng đặc nhiệm Alpha của SBU đã “chứng minh được hiệu quả của chiến thuật tập kích tầm xa khi tấn công 5 sân bay quân sự trong lãnh thổ Nga".

Hãng tin RBC trích dẫn tuyên bố của SBU cho hay: “Những sân bay trên được sử dụng làm căn cứ cho các chiến đấu cơ thực hiện đòn tấn công vào nhiều thành phố Ukraine bằng bom dẫn đường và tên lửa. Có 15 máy bay đã bị phá hủy hoặc hư hại, trong đó có 11 chiến đấu cơ và cường kích Su-30SM, Su-34, Su-27, Su-24, MiG-31; 3 trực thăng Mi-28, Mi-26, Mi-8 cùng 1 máy bay vận tải An-26… Ước tính, giá trị của số khí tài bị phá hủy và hư hại đã vượt quá 1 tỷ USD”.
Đoạn video do SBU công bố sau đó cho thấy các máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) cảm tử của Ukraine đang bay áp sát trước khi lao vào các khí tài Nga.
Video: SBU
Moscow tố Kiev ngăn cản hòa bình
Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Sputnik ngày 28/1, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc phía Ukraine đã tìm cách ngăn cản các cuộc đàm phán hòa bình.
Bà Zakharova nhấn mạnh: “Chính quyền Kiev có phản ứng gì trước các cuộc tiếp xúc? Những cuộc tấn công, nếu không nói là hành động quân sự không cần thiết và không theo logic trên tiền tuyến. Những cuộc tập kích đó nhắm chính xác vào dân thường và nhiều cơ sở xã hội. Đó không chỉ là đòn tấn công thông thường ... mà là sự phá vỡ, một nỗ lực nhằm làm gián đoạn mọi cuộc đàm phán và động thái hướng đến hòa bình”.
Cho đến nay, Kiev vẫn chưa lên tiếng về lời cáo buộc của phát ngôn viên Nga.
Đài CNN ngày 27/1 dẫn lời các quan chức Mỹ tiết lộ về việc Washington đang coi việc thiết lập một chi nhánh CIA tại Venezuela là "ưu tiên hàng đầu".
"Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ mở đại sứ quán chính thức tại Caracas trong tương lai. Nhưng trong ngắn hạn, việc thiết lập một 'tiền đồn' của CIA là ưu tiên hàng đầu. Cơ sở này có thể giúp thiết lập các kênh liên lạc với tình báo Venezuela, trao đổi các thông tin mà các nhà ngoại giao không thể thảo luận", nguồn tin của CNN cho biết.
Cũng theo các quan chức Mỹ, các đặc vụ CIA sẽ giữ liên lạc với chính phủ của Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez và các đảng đối lập ở Venezuela, qua đó phát hiện những bên thứ 3 có thể tạo ra nguy cơ.

Giới quan sát nhận định, sau chiến dịch bắt giữ ông Maduro, Nhà Trắng sẽ phải dựa nhiều vào năng lực của CIA để định hình quá trình tái thiết ở Venezuela do những biến đổi chính trị ra và tình hình an ninh bất ổn vẫn đang xảy ra tại quốc gia này.
Theo CNN, Mỹ thường xuyên cử lãnh đạo CIA hoặc quan chức tình báo cấp cao đến gặp gỡ các nhà lãnh đạo quốc tế để thảo luận về những vấn đề nhạy cảm dựa trên thông tin tình báo đã thu thập được. Giám đốc CIA John Ratcliffe là quan chức cấp cao đầu tiên của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đến thăm Venezuela sau khi ông Maduro bị bắt. Tại đây, ông Ratcliffe đã gặp gỡ Tổng thống lâm thời Rodriguez và các lãnh đạo quân đội Venezuela.
"Ông Ratcliffe đã nói với giới chức Caracas rằng Venezuela không thể tiếp tục đóng vai trò như 'nơi trú ẩn' cho các đối thủ của Washington. Ngoài ra, CIA có thể chia sẻ cho Venezuela thông tin tình báo của Mỹ về Trung Quốc, Nga và Iran", CNN cho biết.
Báo Times of Israel dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/1 cho biết: "Có một hạm đội đẹp đẽ nữa đang tiến về phía Iran ngay lúc này. Tôi hy vọng Tehran sẽ chấp nhận thỏa thuận, điều đáng lẽ họ nên làm ngay từ đầu".
Ông Trump cũng nhắc lại việc Mỹ đã "phá hủy" năng lực hạt nhân của Iran sau chiến dịch không kích tháng 6/2025. "Họ chỉ cách một tháng nữa là đủ khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân. Chúng tôi phải làm điều đó", lãnh đạo Nhà Trắng nói.

Phát biểu của Tổng thống Trump được đưa ra 1 ngày sau khi Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã có mặt ở Trung Đông. Hiện vẫn chưa rõ "hạm đội khác" mà ông Trump đề cập tới là nhóm tàu nào của Hải quân Mỹ.
Cùng ngày 27/1, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã chỉ trích các động thái của Mỹ, nhấn mạnh Washington sẽ "không đạt được gì ngoài bất ổn tại Trung Đông".
Trong khi đó, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo các quốc gia láng giềng sẽ bị Tehran coi là "đối địch" nếu lãnh thổ của họ được dùng để phát động các cuộc tấn công nhắm vào Iran.
Căng thẳng giữa Mỹ và Iran đã leo thang vì tình trạng biểu tình tại quốc gia Hồi giáo vào cuối năm ngoái. Tổng thống Trump nhiều lần tuyên bố ủng hộ người biểu tình ở Iran, thậm chí úp mở khả năng Mỹ mở chiến dịch không kích mới nhắm vào Tehran.
Tổng thống Trump tuyên bố Iran sắp hết thời gian để đạt thỏa thuận, sau khi Tehran tuyên bố không đàm phán chừng nào còn bị đe dọa.
"Hy vọng Iran sẽ nhanh chóng ngồi vào bàn đàm phán để thương lượng một thỏa thuận công bằng và thỏa đáng, không vũ khí hạt nhân, cũng như có lợi cho mọi bên. Thời gian đang cạn dần", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội hôm nay.
Ông tuyên bố "hạm đội khổng lồ" do tàu sân bay USS Abraham Lincoln dẫn đầu đang hướng tới Iran, nhấn mạnh đội tàu này lớn hơn lực lượng Mỹ triển khai gần Venezuela. Tổng thống Mỹ lưu ý rằng ông từng ra lệnh tập kích các cơ sở hạt nhân Iran hồi tháng 6/2025 sau khi Tehran từ chối thỏa thuận, khiến quốc gia này "bị tàn phá nghiêm trọng".
"Cuộc tấn công tiếp theo sẽ còn tồi tệ hơn. Đừng khiến điều đó lặp lại", lãnh đạo Mỹ cảnh báo.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sự kiện ở Clive, Iowa hôm 27/1. Ảnh: AP
Bình luận về bài đăng của ông Trump, phái bộ Iran tại Liên Hợp Quốc khẳng định nước này sẵn sàng đối thoại dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và lợi ích chung, song cũng sẽ "tự vệ và đáp trả theo cách chưa từng có nếu bị ép buộc".
Cảnh báo được Tổng thống Trump đưa ra sau khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố "tiến hành nỗ lực ngoại giao thông qua đe dọa quân sự không bao giờ hiệu quả hay hữu ích". "Nếu muốn các cuộc đàm phán thành hình, họ phải từ bỏ những lời đe dọa, yêu sách quá đáng và ngừng nêu ra những vấn đề phi lý", ông nói.
Ngoại trưởng Iran khẳng định không liên lạc với Steve Witkoff, đặc phái viên Mỹ về Trung Đông, trong những ngày gần đây và nhấn mạnh Tehran "không tìm cách đàm phán".
Căng thẳng giữa Washington và Tehran gần đây leo thang liên quan làn sóng biểu tình chống chính phủ bùng phát từ cuối tháng 12/2025 tại Iran, do giới thương nhân không hài lòng với tình hình kinh tế và đồng rial mất giá. Biểu tình ban đầu diễn ra ôn hòa trước khi leo thang thành bạo lực chết người.
Vị trí nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln. Đồ họa: IEJ Media
Tổng thống Trump nhiều lần đề cập khả năng hỗ trợ người biểu tình, trong đó không loại trừ kịch bản ra lệnh không kích Iran. Tuy nhiên, các đồng minh của Washington đã cảnh báo ông Trump về hậu quả kéo dài nếu thực hiện cuộc tấn công, khiến lãnh đạo Mỹ ngừng quyết định hành động quân sự vào phút chót. Iran sau đó tuyên bố cuộc biểu tình đã chấm dứt, với hơn 3.000 người thiệt mạng.
Dù vậy, Mỹ vẫn tiếp tục triển khai khí tài đến gần Iran. Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan phụ trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông, ngày 26/1 thông báo nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln đã bắt đầu làm nhiệm vụ ở khu vực.
Iran đang liên hệ với các đồng minh của Mỹ ở Trung Đông, được cho là nhằm kêu gọi ủng hộ của những quốc gia này. Thái tử Arab Saudi Mohammed bin Salman ngày 27/1 khẳng định sẽ không cho phép không phận hoặc lãnh thổ nước này "bị sử dụng cho bất kỳ hành động quân sự nào nhằm vào Iran".
Phạm Giang (Theo AFP, Reuters)
Lãnh đạo Greenland khẳng định có "một số lằn ranh đỏ không được vượt qua" trong quá trình đối thoại với Mỹ về vấn đề chủ quyền hòn đảo.
"Chúng tôi đang chịu áp lực rất lớn và cố gắng đẩy lùi sức ép từ bên ngoài, đồng thời tìm cách trấn an người dân đang sợ hãi", Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen cho biết trong cuộc trao đổi chung với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tại Đại học Sciences Po ở Paris, Pháp hôm nay.
Thủ hiến Nielsen và Thủ tướng Frederiksen đang đến Pháp để gặp Tổng thống Emmanuel Macron, nhằm thúc đẩy sự ủng hộ từ nước này trong nỗ lực ứng phó tham vọng của Mỹ về kiểm soát đảo Greenland.
Sự kiện diễn ra khi quan chức Greenland, Đan Mạch và Mỹ chuẩn bị đối thoại nhằm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng. Thủ hiến Nielsen khẳng định ông hy vọng đạt được thỏa thuận nào đó, nhưng cảnh báo có "một số lằn ranh đỏ không thể vượt qua" trên bàn đàm phán. Lãnh đạo Greenland không giải thích cụ thể những lằn ranh đỏ đó là gì.
Thủ tướng Frederiksen (trái) và Thủ hiến Nielsen tại Đại học Sciences Po ở Paris, Pháp hôm 28/1. Ảnh: Reuters
Ông nhấn mạnh cần tăng cường giám sát và an ninh tại khu vực "trước các hành động của Nga".
Tại sự kiện, Thủ tướng Frederiksen nhận định khủng hoảng cho thấy phần lớn người dân châu Âu có chung quan điểm và đang đoàn kết để chống lại các yêu cầu cứng rắn từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, đặc biệt là trước lời đe dọa áp thuế.
Bà cho rằng trật tự thế giới đã thay đổi mãi mãi, đồng thời đặt câu hỏi về điều sẽ xảy ra tại Mỹ trong tương lai. Thủ tướng Đan Mạch khẳng định điều quan trọng là châu Âu phải trở nên mạnh mẽ hơn và kêu gọi đoàn kết xuyên Đại Tây Dương với lý do "Nga không muốn hòa bình".
Tổng thống Trump thời gian qua liên tục tuyên bố muốn sáp nhập Greenland, bất chấp sự phản đối của Đan Mạch và các nước châu Âu. Ông Trump cho biết nếu Mỹ không kiểm soát hòn đảo, Nga hoặc Trung Quốc sẽ làm điều đó.
Giới chức Nga đã phản bác ý kiến cho rằng Moskva và Bắc Kinh là mối đe dọa với Greenland.
Vị trí Greenland. Đồ họa: BBC
Tham vọng của Mỹ về kiểm soát Greenland đang làm suy yếu quan hệ xuyên Đại Tây Dương, cũng như khiến các nước châu Âu đẩy nhanh nỗ lực giảm phụ thuộc vào Washington, kể cả khi ông Trump đã rút lại lời đe dọa áp thuế và loại bỏ khả năng sử dụng vũ lực để kiểm soát hòn đảo.
Phạm Giang (Theo Reuters)

(AFP) – Hungary lấy ý kiến người dân phản đối viện trợ cho Ukraina. Chính phủ Hungary của thủ tướng Viktor Orban khởi động tuần này một “ kiến nghị toàn quốc” phản đối sự ủng hộ của Liên Âu đối với Ukraina, trước thềm bầu cử vào tháng 4. Người dân Hungary được mời bày tỏ phản đối việc tiếp tục tài trợ cho chiến tranh Nga–Ukraina, hỗ trợ tài chính cho Ukraina trong 10 năm tới, và việc tăng giá năng lượng do chiến tranh. Chiến dịch bao gồm gửi thư, quảng cáo và truyền thông trực tuyến.
AFP – Venezuela : Tổng thống lâm thời xác nhận Mỹ giải tỏa nguồn tiền bị cấm vận. Một dấu hiệu mới của việc cải thiện quan hệ giữa Caracas và Washington. Hoa Kỳ đã bắt đầu gỡ bỏ phong tỏa các khoản tiền của Venezuela từng bị đóng băng do các lệnh trừng phạt, theo xác nhận của tổng thống lâm thời Venezuela, Delcy Rodríguez. Năm 2019, tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp đặt một loạt trừng phạt đối với Venezuela , trong đó cấm vận dầu mỏ, phong tỏa tài sản. Tổng thống Nicolas Maduro khi đó ước tính các khoản tài sản bị phong tỏa khoảng 30 tỷ USD. Bà Rodríguez dự kiến dùng nguồn tiền trên cho đầu tư trang thiết bị bệnh viện và vật tư mua từ Mỹ và các nước khác, nhưng không tiết lộ con số cụ thể.
(AFP) - Đội tàu sân bay Pháp Charles de Gaulle chuẩn bị tập trận ở Đại Tây Dương. Tàu sân bay duy nhất của Pháp đã rời cảng Toulon sáng 27/01/2026 cùng với một tàu khu trục phòng không, một tàu khu trục đa năng, một tàu tiếp tế, một tàu ngầm tấn công hạt nhân và một tàu khu trục của Ý. Tuy nhiên, Hải Quân Pháp không cho biết địa điểm diễn ra « cuộc tập trận chung phối hợp Orion 2026 » ở Đại Tây Dương. Một số nguồn tin cho AFP biết có thể là ở Bắc Đại Tây Dương, khu vực trọng tâm trong căng thẳng giữa Mỹ và châu Âu về Groeland và cũng là nơi tàu ngầm của Nga hoạt động.
(AFP) - Hàn Quốc : Cựu đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee bị kết án 20 tháng tù vì tham nhũng. Bản án được tuyên ngày 28/01/2026. Bà Kim, 53 tuổi, bị cáo buộc nhận hối lộ một chiếc túi Dior trị giá 1.800 euro từ một mục sư năm 2023. Toàn cảnh nhận quà đã bị mục sư này quay lại bằng camera bí mật. Ngược lại, bà được tuyên bố trắng án đối với các cáo buộc thao túng thị trường chứng khoán và vi phạm luật tài chính tranh cử.
Quảng cáo
(AFP) - Bão mùa đông tại một phần lớn nước Mỹ : Ít nhất 38 người chết, theo số liệu chính quyền và báo chí Mỹ tổng kết hôm 27/01/2026. Các nạn nhân chết do nhiều nguyên nhân liên quan đến bão mùa đông : hạ thân nhiệt, tai nạn … Hàng trăm ngàn người bị cúp điện. Giao thông hàng không rối loạn : Chỉ riêng ngày Chủ Nhật 25/01, đã có hơn 9.000 chuyến bay bị hủy, nhiều hơn bất kỳ ngày nào khác kể từ đầu đại dịch Covid-19 đến nay. Thêm một đợt rét đậm mới được dự báo sẽ bắt đầu từ cuối tuần này, gây ra một cơn bão mùa đông nữa, với nhiệt độ xuống đến âm độ và thấp ở mức chưa từng có.
Theo hãng tin CNBC, Thủ tướng Canada Carney ngày 27/1 đã tiết lộ về nội dung cuộc điện đàm gần đây với Tổng thống Mỹ Trump, qua đó bác bỏ tuyên bố của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent rằng ông đã "rút lại các phát biểu ở Davos".
"Đây là điều cần phải nói rõ ràng, tôi đã điện đàm với Tổng thống Trump và tôi giữ vững lập trường về những gì mình đã nói tại Davos. Canada là quốc gia đầu tiên nhận ra sự thay đổi trong chính sách thương mại của Mỹ và chúng tôi đang đưa ra phản ứng thích hợp", ông Carney cho biết.
Về việc ông Trump cảnh báo áp thuế 100% với quốc gia láng giềng nếu Ottawa ký kết thỏa thuận thương mại với Bắc Kinh, ông Carney khẳng định Canada không có ý định thảo luận với Trung Quốc về một thỏa thuận thương mại toàn diện.

"Tôi đã giải thích rõ với Tổng thống Trump về những cuộc tiếp xúc với Trung Quốc. Thỏa thuận gần đây giữa Canada với Trung Quốc chỉ nhằm cắt giảm các mức thuế vừa áp đặt trong một số lĩnh vực nhất định. Tôi cũng nói thêm với ông Trump về kế hoạch hợp tác kinh tế của Canada trong 6 tháng tới và ông ấy đã bày tỏ ấn tượng", ông Carney nói.
Cũng theo Thủ tướng Canada, ông và nhà lãnh đạo Mỹ cũng thảo luận về Ukraine, Venezuela và an ninh Bắc Cực trong cuộc điện đàm vừa qua.
Trong bài phát biểu tại Davos ngày 20/1, ông Carney đã chỉ trích việc các cường quốc sử dụng sức ép kinh tế đối với những quốc gia nhỏ hơn. Thủ tướng Canada cũng lấy dẫn chứng từ chính sách thuế quan của Mỹ để làm rõ quan điểm. Tuy vậy, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent sau đó cho hay ông Carney đã "rút lại tuyên bố của mình khi điện đàm với Tổng thống Trump".
Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ngày 28/1 cho biết lực lượng đặc nhiệm Alpha của SBU đã “chứng minh được hiệu quả của chiến thuật tập kích tầm xa khi tấn công 5 sân bay quân sự trong lãnh thổ Nga".

Hãng tin RBC trích dẫn tuyên bố của SBU cho hay: “Những sân bay trên được sử dụng làm căn cứ cho các chiến đấu cơ thực hiện đòn tấn công vào nhiều thành phố Ukraine bằng bom dẫn đường và tên lửa. Có 15 máy bay đã bị phá hủy hoặc hư hại, trong đó có 11 chiến đấu cơ và cường kích Su-30SM, Su-34, Su-27, Su-24, MiG-31; 3 trực thăng Mi-28, Mi-26, Mi-8 cùng 1 máy bay vận tải An-26… Ước tính, giá trị của số khí tài bị phá hủy và hư hại đã vượt quá 1 tỷ USD”.
Đoạn video do SBU công bố sau đó cho thấy các máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) cảm tử của Ukraine đang bay áp sát trước khi lao vào các khí tài Nga.
Video: SBU
Moscow tố Kiev ngăn cản hòa bình
Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Sputnik ngày 28/1, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc phía Ukraine đã tìm cách ngăn cản các cuộc đàm phán hòa bình.
Bà Zakharova nhấn mạnh: “Chính quyền Kiev có phản ứng gì trước các cuộc tiếp xúc? Những cuộc tấn công, nếu không nói là hành động quân sự không cần thiết và không theo logic trên tiền tuyến. Những cuộc tập kích đó nhắm chính xác vào dân thường và nhiều cơ sở xã hội. Đó không chỉ là đòn tấn công thông thường ... mà là sự phá vỡ, một nỗ lực nhằm làm gián đoạn mọi cuộc đàm phán và động thái hướng đến hòa bình”.
Cho đến nay, Kiev vẫn chưa lên tiếng về lời cáo buộc của phát ngôn viên Nga.
Đài CNN ngày 27/1 dẫn lời các quan chức Mỹ tiết lộ về việc Washington đang coi việc thiết lập một chi nhánh CIA tại Venezuela là "ưu tiên hàng đầu".
"Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ mở đại sứ quán chính thức tại Caracas trong tương lai. Nhưng trong ngắn hạn, việc thiết lập một 'tiền đồn' của CIA là ưu tiên hàng đầu. Cơ sở này có thể giúp thiết lập các kênh liên lạc với tình báo Venezuela, trao đổi các thông tin mà các nhà ngoại giao không thể thảo luận", nguồn tin của CNN cho biết.
Cũng theo các quan chức Mỹ, các đặc vụ CIA sẽ giữ liên lạc với chính phủ của Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez và các đảng đối lập ở Venezuela, qua đó phát hiện những bên thứ 3 có thể tạo ra nguy cơ.

Giới quan sát nhận định, sau chiến dịch bắt giữ ông Maduro, Nhà Trắng sẽ phải dựa nhiều vào năng lực của CIA để định hình quá trình tái thiết ở Venezuela do những biến đổi chính trị ra và tình hình an ninh bất ổn vẫn đang xảy ra tại quốc gia này.
Theo CNN, Mỹ thường xuyên cử lãnh đạo CIA hoặc quan chức tình báo cấp cao đến gặp gỡ các nhà lãnh đạo quốc tế để thảo luận về những vấn đề nhạy cảm dựa trên thông tin tình báo đã thu thập được. Giám đốc CIA John Ratcliffe là quan chức cấp cao đầu tiên của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đến thăm Venezuela sau khi ông Maduro bị bắt. Tại đây, ông Ratcliffe đã gặp gỡ Tổng thống lâm thời Rodriguez và các lãnh đạo quân đội Venezuela.
"Ông Ratcliffe đã nói với giới chức Caracas rằng Venezuela không thể tiếp tục đóng vai trò như 'nơi trú ẩn' cho các đối thủ của Washington. Ngoài ra, CIA có thể chia sẻ cho Venezuela thông tin tình báo của Mỹ về Trung Quốc, Nga và Iran", CNN cho biết.
Báo Times of Israel dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/1 cho biết: "Có một hạm đội đẹp đẽ nữa đang tiến về phía Iran ngay lúc này. Tôi hy vọng Tehran sẽ chấp nhận thỏa thuận, điều đáng lẽ họ nên làm ngay từ đầu".
Ông Trump cũng nhắc lại việc Mỹ đã "phá hủy" năng lực hạt nhân của Iran sau chiến dịch không kích tháng 6/2025. "Họ chỉ cách một tháng nữa là đủ khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân. Chúng tôi phải làm điều đó", lãnh đạo Nhà Trắng nói.

Phát biểu của Tổng thống Trump được đưa ra 1 ngày sau khi Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã có mặt ở Trung Đông. Hiện vẫn chưa rõ "hạm đội khác" mà ông Trump đề cập tới là nhóm tàu nào của Hải quân Mỹ.
Cùng ngày 27/1, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã chỉ trích các động thái của Mỹ, nhấn mạnh Washington sẽ "không đạt được gì ngoài bất ổn tại Trung Đông".
Trong khi đó, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo các quốc gia láng giềng sẽ bị Tehran coi là "đối địch" nếu lãnh thổ của họ được dùng để phát động các cuộc tấn công nhắm vào Iran.
Căng thẳng giữa Mỹ và Iran đã leo thang vì tình trạng biểu tình tại quốc gia Hồi giáo vào cuối năm ngoái. Tổng thống Trump nhiều lần tuyên bố ủng hộ người biểu tình ở Iran, thậm chí úp mở khả năng Mỹ mở chiến dịch không kích mới nhắm vào Tehran.
Tổng thống Trump tuyên bố Iran sắp hết thời gian để đạt thỏa thuận, sau khi Tehran tuyên bố không đàm phán chừng nào còn bị đe dọa.
"Hy vọng Iran sẽ nhanh chóng ngồi vào bàn đàm phán để thương lượng một thỏa thuận công bằng và thỏa đáng, không vũ khí hạt nhân, cũng như có lợi cho mọi bên. Thời gian đang cạn dần", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội hôm nay.
Ông tuyên bố "hạm đội khổng lồ" do tàu sân bay USS Abraham Lincoln dẫn đầu đang hướng tới Iran, nhấn mạnh đội tàu này lớn hơn lực lượng Mỹ triển khai gần Venezuela. Tổng thống Mỹ lưu ý rằng ông từng ra lệnh tập kích các cơ sở hạt nhân Iran hồi tháng 6/2025 sau khi Tehran từ chối thỏa thuận, khiến quốc gia này "bị tàn phá nghiêm trọng".
"Cuộc tấn công tiếp theo sẽ còn tồi tệ hơn. Đừng khiến điều đó lặp lại", lãnh đạo Mỹ cảnh báo.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sự kiện ở Clive, Iowa hôm 27/1. Ảnh: AP
Bình luận về bài đăng của ông Trump, phái bộ Iran tại Liên Hợp Quốc khẳng định nước này sẵn sàng đối thoại dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và lợi ích chung, song cũng sẽ "tự vệ và đáp trả theo cách chưa từng có nếu bị ép buộc".
Cảnh báo được Tổng thống Trump đưa ra sau khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố "tiến hành nỗ lực ngoại giao thông qua đe dọa quân sự không bao giờ hiệu quả hay hữu ích". "Nếu muốn các cuộc đàm phán thành hình, họ phải từ bỏ những lời đe dọa, yêu sách quá đáng và ngừng nêu ra những vấn đề phi lý", ông nói.
Ngoại trưởng Iran khẳng định không liên lạc với Steve Witkoff, đặc phái viên Mỹ về Trung Đông, trong những ngày gần đây và nhấn mạnh Tehran "không tìm cách đàm phán".
Căng thẳng giữa Washington và Tehran gần đây leo thang liên quan làn sóng biểu tình chống chính phủ bùng phát từ cuối tháng 12/2025 tại Iran, do giới thương nhân không hài lòng với tình hình kinh tế và đồng rial mất giá. Biểu tình ban đầu diễn ra ôn hòa trước khi leo thang thành bạo lực chết người.
Vị trí nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln. Đồ họa: IEJ Media
Tổng thống Trump nhiều lần đề cập khả năng hỗ trợ người biểu tình, trong đó không loại trừ kịch bản ra lệnh không kích Iran. Tuy nhiên, các đồng minh của Washington đã cảnh báo ông Trump về hậu quả kéo dài nếu thực hiện cuộc tấn công, khiến lãnh đạo Mỹ ngừng quyết định hành động quân sự vào phút chót. Iran sau đó tuyên bố cuộc biểu tình đã chấm dứt, với hơn 3.000 người thiệt mạng.
Dù vậy, Mỹ vẫn tiếp tục triển khai khí tài đến gần Iran. Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan phụ trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông, ngày 26/1 thông báo nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln đã bắt đầu làm nhiệm vụ ở khu vực.
Iran đang liên hệ với các đồng minh của Mỹ ở Trung Đông, được cho là nhằm kêu gọi ủng hộ của những quốc gia này. Thái tử Arab Saudi Mohammed bin Salman ngày 27/1 khẳng định sẽ không cho phép không phận hoặc lãnh thổ nước này "bị sử dụng cho bất kỳ hành động quân sự nào nhằm vào Iran".
Phạm Giang (Theo AFP, Reuters)
Lãnh đạo Greenland khẳng định có "một số lằn ranh đỏ không được vượt qua" trong quá trình đối thoại với Mỹ về vấn đề chủ quyền hòn đảo.
"Chúng tôi đang chịu áp lực rất lớn và cố gắng đẩy lùi sức ép từ bên ngoài, đồng thời tìm cách trấn an người dân đang sợ hãi", Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen cho biết trong cuộc trao đổi chung với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tại Đại học Sciences Po ở Paris, Pháp hôm nay.
Thủ hiến Nielsen và Thủ tướng Frederiksen đang đến Pháp để gặp Tổng thống Emmanuel Macron, nhằm thúc đẩy sự ủng hộ từ nước này trong nỗ lực ứng phó tham vọng của Mỹ về kiểm soát đảo Greenland.
Sự kiện diễn ra khi quan chức Greenland, Đan Mạch và Mỹ chuẩn bị đối thoại nhằm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng. Thủ hiến Nielsen khẳng định ông hy vọng đạt được thỏa thuận nào đó, nhưng cảnh báo có "một số lằn ranh đỏ không thể vượt qua" trên bàn đàm phán. Lãnh đạo Greenland không giải thích cụ thể những lằn ranh đỏ đó là gì.
Thủ tướng Frederiksen (trái) và Thủ hiến Nielsen tại Đại học Sciences Po ở Paris, Pháp hôm 28/1. Ảnh: Reuters
Ông nhấn mạnh cần tăng cường giám sát và an ninh tại khu vực "trước các hành động của Nga".
Tại sự kiện, Thủ tướng Frederiksen nhận định khủng hoảng cho thấy phần lớn người dân châu Âu có chung quan điểm và đang đoàn kết để chống lại các yêu cầu cứng rắn từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, đặc biệt là trước lời đe dọa áp thuế.
Bà cho rằng trật tự thế giới đã thay đổi mãi mãi, đồng thời đặt câu hỏi về điều sẽ xảy ra tại Mỹ trong tương lai. Thủ tướng Đan Mạch khẳng định điều quan trọng là châu Âu phải trở nên mạnh mẽ hơn và kêu gọi đoàn kết xuyên Đại Tây Dương với lý do "Nga không muốn hòa bình".
Tổng thống Trump thời gian qua liên tục tuyên bố muốn sáp nhập Greenland, bất chấp sự phản đối của Đan Mạch và các nước châu Âu. Ông Trump cho biết nếu Mỹ không kiểm soát hòn đảo, Nga hoặc Trung Quốc sẽ làm điều đó.
Giới chức Nga đã phản bác ý kiến cho rằng Moskva và Bắc Kinh là mối đe dọa với Greenland.
Vị trí Greenland. Đồ họa: BBC
Tham vọng của Mỹ về kiểm soát Greenland đang làm suy yếu quan hệ xuyên Đại Tây Dương, cũng như khiến các nước châu Âu đẩy nhanh nỗ lực giảm phụ thuộc vào Washington, kể cả khi ông Trump đã rút lại lời đe dọa áp thuế và loại bỏ khả năng sử dụng vũ lực để kiểm soát hòn đảo.
Phạm Giang (Theo Reuters)