(AFP) - Tổng thống Trump dọa sẽ không giúp NATO khi cần. Ngày
27/03/2026, tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng Mỹ có thể không hỗ
trợ NATO trong trường hợp cần thiết, đồng thời tái khẳng định các chỉ
trích về liên minh này, trong một diễn đàn kinh doanh tại Miami. “Họ đơn giản là không có mặt”, Trump
nói, nhắc tới yêu cầu hỗ trợ quân sự từ các đồng minh để bảo đảm an
ninh eo biển Hormuz mà Washington gửi đi nhưng không được đáp ứng. Ông
chỉ trích rằng Washington “chi hàng trăm tỷ đô la Mỹ mỗi năm cho
NATO, để bảo vệ họ, và chúng ta luôn sẵn sàng, nhưng giờ với những hành
động của họ, có lẽ chúng ta không cần phải làm nữa, phải không?” Trong những tuần gần đây, Trump liên tục có những phát biểu công kích NATO, gọi liên minh này trên mạng xã hội Truth Social là “Hổ giấy” và “hèn nhát”. Ông nhấn mạnh rằng “Mỹ sẽ nhớ điều này”.
(AFP) - Tin tặc Iran tấn công hộp thư điện tử cá nhân của giám đốc FBI. Ngày
27/03/2026, nhóm tin tặc Handala công bố hàng trăm thư điện tử và ảnh
đánh cắp từ hộp mail cá nhân của ông Kash Patel để làm chứng. Handala tự
nhận là một tập thể tin tặc độc lập ủng hộ Palestine, thường xuyên công
bố các tài liệu được cho là đã bị đánh cắp từ các cơ quan chính phủ
hoặc công ty của Israel. Hầu hết các cơ quan tình báo và công ty an ninh
mạng đều cho rằng nhóm Handala có mối quan hệ rất mật thiết, hoặc thậm
chí là một phần của các cơ quan tình báo Iran.
(AFP) - Đức sẽ duy trì nhà máy nhiệt điện vì khủng hoảng năng lượng. Ngày 27/03/2026, thủ tướng Friedrich Merz khẳng định “phải cung cấp điện cho đất nước” và ông “chưa sẵn sàng hủy hoại ngành công nghiệp (Đức) chỉ vì chúng ta đã lựa chọn những kế hoạch vốn đã trở nên không thực tế”.
Trước đó, Đức khẳng định tôn trọng các cam kết về mục tiêu khí hậu của
đất nước với một chương trình mới trị giá vài tỉ euro. Tuy nhiên, thủ
tướng Đức cho rằng phát triển năng lượng tái tạo sẽ phải được bổ sung
với những nhà máy điện khí mới. Trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng vì
xung đột ở Trung Đông, trong tuần này, Ý và Tây Ban Nha lần lượt kí
thỏa thuận cung cấp năng lượng với Algérie.
(Reuters) - Cựu thủ tướng Nepal bị bắt vì liên quan đàn áp biểu tình. Cựu
thủ tướng K.P. Sharma Oli đã bị cảnh sát Nepal bắt giữ vào ngày
28/03/2026, sau khi các cơ quan chức năng điều tra khả năng thiếu sót
trong quản lý dẫn đến các vụ bạo lực trong cuộc biểu tình hồi tháng
09/2025 làm hàng chục người thiệt mạng, theo thông tin từ các quan chức
chính quyền. Bộ trưởng Nội Vụ Ramesh Lekhak, từng phục vụ trong chính
phủ của K.P. Sharma Oli, cũng bị bắt. Người phát ngôn cảnh sát cho biết
cả K.P. Sharma Oli và Ramesh Lekhak sẽ được đưa ra trước tòa vào Chủ
nhật 29/03. “Chúng tôi bắt giữ họ theo khuyến nghị của ủy ban điều tra,” người
phát ngôn nói. Cuộc đàn áp bạo lực xảy ra trong phong trào biểu tình
của sinh viên phản đối tham nhũng, khiến 76 người thiệt mạng và dẫn tới
quyết định từ chức của K.P. Sharma Oli.
********
Những lực lượng bộ binh Mỹ đang đến vùng Vịnh
6–8 minutes
Mỹ
đang điều khoảng 7.000 lính thủy đánh bộ và lính dù đến vùng Vịnh, có
thể nhằm gây áp lực lên Iran thay vì mở chiến dịch trên bộ.
Hãng thông tấn AP
hôm 25/3 dẫn ba nguồn thạo tin cho biết quân đội Mỹ đang chuẩn bị điều
động ít nhất 1.000 quân nhân thuộc Sư đoàn Dù 82 đến Trung Đông. Đây sẽ
là sự bổ sung mới nhất cho lực lượng Mỹ tại khu vực, giữa lúc một số tàu
hải quân chở hàng nghìn lính thủy đánh bộ đang hướng tới Trung Đông.
Tổng
thống Donald Trump đến nay chưa phê duyệt kế hoạch tấn công trên bộ
nhằm vào Iran, nhưng quyết định điều động các đơn vị thủy quân lục chiến
và lính dù tinh nhuệ, cùng cấu trúc chỉ huy cấp sư đoàn, đã mở rộng
đáng kể lựa chọn về quân sự của Mỹ.
Tiêm kích F-35B hạ cánh thẳng đứng và cất cánh trên tàu USS Tripoli tháng 12/2025. Video: US Navy
Các
lực lượng đang được Mỹ tăng cường đến vùng Vịnh gồm 3 đội hình riêng
biệt, đóng quân tại ba địa điểm và có lộ trình cùng thời gian biểu khác
nhau.
Đầu tiên là nhóm tác chiến đổ bộ Tripoli và Đơn vị Thủy quân
lục chiến Viễn chinh (MEU) số 31, khởi hành từ Sasebo, Nhật Bản ngày
13/3 và cập cảng đảo Diego Garcia sau 10 ngày, dự kiến đến Trung Đông
vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4.
Tiếp theo là nhóm tác chiến đổ
bộ Boxer và MEU 11, đóng quân tại bang California của Mỹ. Lực lượng này
rời quân cảng San Diego ngày 19-20/3, vượt quãng đường khoảng 22.000 km
và sẽ tới khu vực tác chiến sớm nhất vào giữa tháng 4.
Nhóm tác
chiến đổ bộ (ARG) là lực lượng phản ứng nhanh, chuyên thực hiện nhiệm vụ
tấn công đổ bộ và tác chiến đặc biệt. Mỗi nhóm thường gồm một tàu đổ bộ
tấn công, hai tàu vận tải đổ bộ và một tàu hỗ trợ, kèm theo một MEU với
quân số khoảng 2.000-3.000 người.
MEU là lực lượng có tính linh
hoạt cao với khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ tập kích
mục tiêu trên đất liền, kiểm soát trên biển cho đến đổ bộ và hỗ trợ hậu
cần.
Tàu đổ bộ tấn công USS Tripoli thuộc lớp America, có kích
thước lớn hơn USS Boxer thuộc lớp Wasp. Cả hai chiến hạm có thể đóng vai
trò tàu sân bay hạng nhẹ để vận hành tiêm kích tàng hình F-35B, cũng
như có khả năng triển khai lính thủy đánh bộ bằng đường không và đường
biển.
Tàu đổ bộ tấn công USS Tripoli ngoài khơi San Diego, California tháng 4/2022. Ảnh: USMC
Cuối
cùng là một lữ đoàn chiến đấu và một phần bộ chỉ huy Sư đoàn Dù số 82,
đóng quân tại căn cứ Fort Bragg ở bang Bắc Carolina. Lữ đoàn được xem
xét điều tới Trung Đông là "Lực lượng Phản ứng Tức thời", với quân số
đầy đủ khoảng 3.000 người và có khả năng sẵn sàng lên đường đến mọi nơi
trên thế giới trong vòng 18 giờ kể từ khi nhận lệnh.
Sư đoàn Dù 82
là đơn vị đột kích có sức cơ động cao của lục quân Mỹ, chuyên thực hiện
các chiến dịch nhảy dù và đổ bộ đường không, chiếm giữ sân bay và bảo
vệ khu vực trong lúc chờ lực lượng tăng viện.
Lực lượng Phản ứng
Tức thời của Sư đoàn Dù 82 đã nhiều lần được điều động những năm gần
đây, trong đó có đến Trung Đông hồi tháng 1/2020 sau vụ đại sứ quán Mỹ ở
Baghdad bị tấn công, tới Afghanistan hồi tháng 8/2021 để hỗ trợ sơ tán
và tới Đông Âu vào năm 2022 để trợ giúp hoạt động tại Ukraine.
Nhược
điểm của Sư đoàn Dù 82 là không mang theo thiết bị hạng nặng, như xe
tăng và thiết giáp, nên thiếu khả năng phòng vệ trong trường hợp Iran
phản công.
Giới chuyên gia cho rằng hàng nghìn lính bộ binh nói
trên sẽ phục vụ một số nhiệm vụ trong quy mô rất hẹp, thay vì tham gia
chiến dịch trên bộ nhằm vào lãnh thổ Iran. Ruben Stewart, chuyên gia của
Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), nhận định Mỹ khó có khả năng
mở chiến dịch trên bộ nhằm vào Iran vào thời điểm này.
"Các đơn
vị được điều tới vùng Vịnh chỉ phù hợp với hoạt động riêng lẻ có thời
hạn, không phải chiến dịch kéo dài. Đây là lực lượng phản ứng nhanh, với
cấu trúc được thiết kế cho những cuộc đột kích chớp nhoáng, đánh chiếm
vị trí chiến lược và duy trì hiện diện hạn chế sau đó", ông nói.
Thiết giáp lội nước rời và quay lại USS Boxer trong buổi huấn luyện ngoài khơi bang California, Mỹ tháng 10/2025. Video: USMC
Theo
Stewart, điều đáng chú ý là lực lượng Mỹ tại vùng Vịnh đang thiếu các
đơn vị tăng thiết giáp hạng nặng, hậu cần chiều sâu và cấu trúc chỉ huy
phù hợp cho chiến dịch kéo dài. "Đây là lực lượng có thể hành động nhanh
chóng và có chọn lọc, nhưng không thể duy trì tác chiến sâu trong lãnh
thổ Iran hoặc suốt thời gian dài", ông cho biết.
Dựa trên quy mô
và thành phần lực lượng, cùng những tuyên bố công khai của giới chức Mỹ,
giới chuyên gia đã nêu ra 3 kịch bản dễ xảy ra nhất là chiếm giữ hoặc
phong tỏa đảo Kharg, tấn công bờ biển Iran để mở cửa eo biển Hormuz và
đột kích lấy vật liệu hạt nhân.
Stewart nhận định trong 3 kịch bản
tác chiến, mở lại eo biển Hormuz là khả thi nhất. Mỹ có thể triển khai
chiến dịch hạn chế dọc khu vực, trong đó có đảm bảo an ninh tại những
vùng biển trọng yếu hoặc ngăn mối đe dọa với tàu thuyền. "Điều này phù
hợp với năng lực của các nhóm tác chiến đổ bộ và lính dù", ông nói.
Đổ
quân vào đảo Kharg sẽ là động thái leo thang mạnh, đòi hỏi chiến dịch
quy mô lớn, kéo dài và tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ gây ra hậu quả
nghiêm trọng, thậm chí cả ở trong nội bộ nước Mỹ.
Chỉ riêng tiếp
cận hòn đảo cũng đã vô cùng nguy hiểm, do lực lượng đổ bộ sẽ phải di
chuyển qua eo biển Hormuz đang bị Iran phong tỏa. Điều này cũng khiến
lực lượng Mỹ lọt vào tầm ngắm của tên lửa đạn đạo, diệt hạm và UAV,
những vũ khí sẽ được phóng liên tục từ bờ biển và sâu trong đất liền.
"Đây
sẽ là mục tiêu béo bở đối với Iran. Nước này sẽ tung ra mọi thứ để tấn
công", Phil Ingram, cựu đại tá tình báo quân đội Anh, cho hay.
Trong
khi đó, đột kích tịch thu vật liệu hạt nhân của Iran là kịch bản khó
diễn ra nhất với lực lượng hiện có, do đòi hỏi Mỹ đưa nhiều quân tới
thực địa hơn trong thời gian dài.
Đảo Kharg trong ảnh vệ tinh chụp ngày 26/2. Ảnh: AP
Theo
Stewart, Mỹ điều quân tới vùng Vịnh trong lúc nỗ lực ngoại giao vẫn
diễn ra nên được hiểu là "động thái gây áp lực thay vì quyết định tiến
hành chiến dịch".
"Đưa thêm lực lượng tới Trung Đông có thể giúp
Mỹ tăng sức mạnh đàm phán và báo hiệu họ có nhiều lựa chọn nếu phương án
ngoại giao thất bại. Tuy nhiên, đây có thể trở thành con dao hai lưỡi,
khi động thái liên tục điều thêm quân tới Trung Đông sẽ làm tăng nguy cơ
leo thang ngoài ý muốn hoặc giảm tính linh hoạt ngoại giao", ông nói.
Nguyễn Tiến (Theo Al Jazeera, AFP, AP)
*****
Cảnh sát Nepal bắt cựu thủ tướng bị lật đổ trong phong trào biểu tình
Cựu
thủ tướng Sharma Oli bị bắt với cáo buộc lơ là trách nhiệm trong cuộc
trấn áp người biểu tình đẫm máu năm ngoái, sự kiện khiến ông bị lật đổ.
Cảnh
sát Nepal ngày 28/3 thông báo đã bắt cựu thủ tướng K.P. Sharma Oli và
cựu bộ trưởng Nội vụ Ramesh Lekhak tại Kathmandu. Vụ bắt diễn ra một
ngày sau khi chính trị gia xuất thân từ ca sĩ nhạc rap Balendra Shah
nhậm chức Thủ tướng Nepal.
Hội đồng điều tra cáo buộc ông Oli và
ông Lekhak lơ là trách nhiệm vì không thực hiện bất kỳ hành động nào để
ngăn chặn cảnh sát nổ súng vào người biểu tình hồi tháng 9/2025.
Cuộc
biểu tình của thanh niên Nepal, ban đầu chỉ nhằm phản đối lệnh cấm mạng
xã hội và tham nhũng, đã trở thành đợt bạo lực chết chóc nhất trong
nhiều thập kỷ khi cảnh sát dùng đạn thật trấn áp, khiến 76 người thiệt
mạng. Cuộc biểu tình khiến chính phủ của ông Oli sụp đổ, mở đường để
Nepal tổ chức tổng tuyển cử.
Sau
khi từ chức, ông Oli nói rằng chính phủ của ông không ra lệnh nổ súng
vào người biểu tình và cáo buộc "những kẻ trà trộn đã kích động bạo lực,
dẫn đến mất mát bi thảm cho hàng loạt sinh mạng trẻ tuổi".
Cựu thủ tướng Oli được đưa đi kiểm tra sức khỏe sau khi bị bắt vào rạng sáng 28/3. Ảnh: AP
Những
người ủng hộ ông Oli hôm nay đã tổ chức tuần hành và đụng độ với cảnh
sát khi lực lượng này ngăn họ đốt lốp xe gần văn phòng Thủ tướng. Các
nhân chứng cho biết cảnh sát đã bắn hơi cay và dùng dùi cui để giải tán
đám đông, khiến một người bị thương.
Phe ủng hộ Oli gọi hành động bắt giữ của cảnh sát là hành vi "trả đũa" bất hợp pháp, đồng thời yêu cầu thả ông ngay lập tức.
Tuy
nhiên, Bộ trưởng Nội vụ Sudan Gurung bác bỏ những chỉ trích này, khẳng
định quyết định bắt ông Oli "là sự khởi đầu của công lý. Đất nước sẽ đi
theo một hướng mới từ bây giờ".
Các nhân chứng cho biết sau khi bị
bắt, ông Oli, 74 tuổi, người từng trải qua hai ca ghép thận, đã được
chuyển từ trụ sở cảnh sát đến bệnh viện. Luật sư của ông, Tikaram
Bhattarai, tuyên bố hành động bắt ông Oli là bất hợp pháp và sẽ khiếu
nại lên Tòa án Tối cao.
"Họ nói việc bắt giữ là để điều tra. Điều
đó là bất hợp pháp và không thỏa đáng vì ông ấy không có nguy cơ bỏ trốn
hay né tránh thẩm vấn", luật sư này khẳng định. Phía ông Lekhak và luật
sư hiện chưa đưa ra bình luận nào.
Người ủng hộ ông Oli đụng độ với cảnh sát sau khi ông bị bắt tại Kathmandu ngày 28/3. Ảnh: AP
Ông
Oli từng giữ chức thủ tướng bốn lần trong giai đoạn 2015-2025 nhưng
chưa bao giờ hoàn thành trọn vẹn nhiệm kỳ 5 năm. Năm 2020, ông từng nhận
được sự ủng hộ lớn khi công bố bản đồ chính trị mới bao gồm một phần
lãnh thổ tranh chấp do Ấn Độ kiểm soát.
Tuy nhiên, sự ủng hộ đó
không kéo dài. Ông đã bị ông Shah đánh bại ngay tại khu vực bầu cử quê
nhà trong cuộc tổng tuyển cử tháng này. Đây là thất bại thứ hai của ông
từ khi nền dân chủ đa đảng được khôi phục vào năm 1990 ở Nepal.
Hồng Hạnh (Theo Reuters)
*******
Tập đoàn hạt nhân Nga sơ tán nhân viên, nhanh chóng rời nhà máy điện Bushehr của Iran
Tập
đoàn Rosatom của Nga đã sơ tán 163 nhân viên khỏi nhà máy điện hạt nhân
Bushehr ở Iran và đang chuẩn bị đưa thêm hai nhóm nhân viên khác rời
đi.
Nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran bên bờ biển Vịnh Ba Tư - Ảnh: AA
Theo Hãng tin Reuters, ngày 28-3, lãnh đạo Tập
đoàn năng lượng hạt nhân Rosatom của Nga đánh giá tình hình tại nhà máy
điện hạt nhân Bushehr ở Iran tiếp tục xấu đi và các cuộc tấn công đang
đặt ra mối đe dọa trực tiếp đối với an toàn hạt nhân.
Trước
đó một ngày, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết phía
Iran đã thông báo với họ về một vụ tấn công khác ở khu vực lân cận
Bushehr, là sự cố thứ ba như vậy trong vòng 10 ngày, nhưng không gây thiệt hại cho lò phản ứng đang hoạt động và không ghi nhận rò rỉ phóng xạ.
Ngày 28-3, Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi lên án mạnh mẽ đối với vụ tấn công gần Bushehr, trong bối cảnh Mỹ và Israel tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào Iran.
"Chúng
tôi hy vọng rằng bằng việc nhận được thông tin kịp thời và khách quan
trực tiếp từ chính quyền Iran về những gì đang diễn ra trên thực địa,
Tổng giám đốc IAEA sẽ có thể truyền đi một thông điệp đơn giản tới các
bên gây hấn một cách dứt khoát và ngay lập tức: 'Đã đến lúc các vị phải
dừng lại!'" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói.
Tổng giám đốc Tập đoàn Rosatom, ông Alexei Likhachev, thông tin 163 nhân viên của tập đoàn tại Bushehr đã được sơ tán về Nga, và hai nhóm nữa sẽ được sơ tán trong những ngày tới.
"Chúng
tôi sẽ không trì hoãn. Ngay khi sẵn sàng, chúng tôi sẽ đưa các đồng
nghiệp của mình về nước trong những ngày tới" - Hãng tin Tass dẫn lời
ông Likhachev.
Ông cho biết số lượng những người "sẽ ở lại hiện
trường trong nhóm tối thiểu cần thiết đang được xác định, và nhiệm vụ
của họ là bảo đảm khả năng vận hành và sự an toàn của các thiết bị tại
cơ sở, cũng như duy trì hoạt động của khu nhà ở dành cho nhân viên". Ông
nói: "Tôi nghĩ con số này sẽ là vài chục người".
Nằm gần thành
phố Bushehr trên bờ tây nam Vịnh Ba Tư, nhà máy điện hạt nhân Bushehr
bắt đầu được xây dựng vào năm 1975, nhưng nhà thầu Đức đã rút khỏi dự án
sau Cách mạng Hồi giáo năm 1979.
Vào giữa thập niên 1990, Nga
đồng ý hoàn thiện Tổ máy số 1 của Bushehr - lò phản ứng đầu tiên của
Iran - và cơ sở này bắt đầu đi vào hoạt động vào năm 2011.
Nhà máy
điện hạt nhân Bushehr là cơ sở điện hạt nhân duy nhất của Iran đang
hoạt động và đóng vai trò trung tâm trong chương trình năng lượng dân sự
của nước này.
Tổ chức Năng lượng nguyên tử của Iran (AEOI) cáo buộc Mỹ và Israel đã tấn công khu vực nhà máy điện hạt nhân Bushehr lần thứ ba kể từ ngày 28-2.
Tổng
giám đốc IAEA Rafael Grossi cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào gây hư
hại lò phản ứng đều có thể gây ra một sự cố phóng xạ nghiêm trọng, đồng
thời kêu gọi các bên "kiềm chế tối đa về mặt quân sự".
********
Chiến sự Trung Đông tối 28-3: Iran tuyên bố đánh trúng 6 tàu chiến Mỹ, nhiều lính Mỹ thiệt mạng
THANH BÌNH
8–10 minutes
Lực
lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo tuyên bố đã tấn công 6 tàu quân sự của
Mỹ tại vùng biển Vịnh Ba Tư vào hôm 27-3 - Ảnh: PRESSTV
Iran tuyên bố phá hủy kho vũ khí phòng không của Ukraine ở Dubai, Kiev bác bỏ
Ngày
28-3, Bộ Ngoại giao Ukraine bác bỏ tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách
mạng Hồi giáo Iran cho rằng Tehran đã phá hủy một kho chứa hệ thống
phòng không của Ukraine ở Dubai (UAE), theo Hãng tin Reuters.
"Đây
là lời nói dối. Chúng tôi chính thức bác bỏ thông tin này. Chính quyền
Iran thường xuyên tiến hành các chiến dịch tung tin giả như vậy" - người
phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Heorhii Tykhyi nói trước báo giới.
Trước
đó, quân đội Iran cho biết họ đã tấn công và phá hủy một kho chứa các
hệ thống chống drone của Ukraine tại UAE, mà Tehran cho là được sử dụng
để hỗ trợ lực lượng Mỹ.
Iran tuyên bố tiêu diệt 6 tàu chiến Mỹ, khiến nhiều binh sĩ thiệt mạng
Ngày
28-3, Đài Press TV của Iran tường thuật: Lực lượng Vệ binh Cách mạng
Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo đã tấn công 6 tàu quân sự của quân đội Mỹ
tại vùng biển Vịnh Ba Tư.
"Tiếp
nối đợt tấn công thứ 84 của Chiến dịch Lời hứa Đích thực 4, các đơn vị
hải quân thuộc IRGC đã thực hiện một chiến dịch phối hợp nhắm vào lực
lượng Mỹ và Israel triển khai tại cảng al-Shoyoukh cũng như bờ biển và
cảng Dubai, tấn công chính xác các binh sĩ Mỹ đang xuống tinh thần cùng
trang thiết bị tác chiến của họ" - phòng quan hệ công chúng IRGC cho
biết trong tuyên bố vào ngày 27-3 theo giờ địa phương.
Tuyên bố
nêu rõ 6 tàu đổ bộ của Mỹ đã bị trúng đòn trong chiến dịch, được thực
hiện bằng các tên lửa đạn đạo của Iran như tên lửa hành trình Qadr 380.
"Theo
báo cáo thực địa, 3 trong số các tàu chiến đã chìm sau các cuộc tấn
công trả đũa, trong khi số còn lại đang bốc cháy" - IRGC cho biết thêm.
IRGC còn nói rằng trong chiến dịch này, "số lượng lớn" binh sĩ Mỹ đã bị tiêu diệt.
Mỹ hiện chưa lên tiếng về tuyên bố trên của IRGC.
Trong
diễn biến khác, ngày 28-3, người phát ngôn Bộ Tư lệnh trung tâm Iran
Ebrahim Zolfaghari thông báo: "Các lực lượng vũ trang của Cộng hòa Hồi
giáo Iran đã tấn công một tàu hậu cần đang hỗ trợ quân đội Mỹ ở khoảng
cách đáng kể từ cảng Salalah ở Oman".
Rộ tin Mỹ triển khai tàu sân bay thứ 3 đến Trung Đông
Ngày
28-3, Đài ABC News dẫn lời các quan chức Mỹ tiết lộ nhóm tác chiến tàu
sân bay USS George H. W. Bush của Hải quân Mỹ đã rời thành phố Norfolk,
bang Virginia (Mỹ) và đang hướng đến Trung Đông trong bối cảnh xung đột
với Iran - động thái có thể nâng số tàu sân bay của Mỹ trong khu vực lên
ba chiếc.
Theo đài này, các nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald
R. Ford và USS Abraham Lincoln vẫn đang được triển khai để hỗ trợ các
hoạt động của Mỹ ở Trung Đông.
Tuy nhiên, tàu USS Gerald R. Ford -
tàu sân bay lớn nhất thế giới - đã cập cảng thành phố Split của Croatia
vào ngày 28-3, nằm một phần trong "chuyến thăm cảng và bảo trì theo
lịch trình", theo Hãng tin AFP.
Ngoại trưởng Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập đến Pakistan
Ngoại
trưởng Pakistan, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập sẽ gặp nhau tại thủ
đô Islamabad để "thảo luận sâu" về một loạt vấn đề, gồm cả những nỗ lực
nhằm giảm leo thang căng thẳng tại Trung Đông.
Ngoại trưởng Ishaq
Dar của Pakistan đã mời người đồng cấp một số nước trên và họ sẽ có mặt
tại thủ đô của Pakistan vào ngày 29 và 30-3.
Trong diễn biến
khác, một nguồn tin cấp cao của Pakistan tiết lộ với Đài CNN rằng Thủ
tướng Pakistan Shehbaz Sharif vừa có cuộc điện đàm kéo dài một giờ với
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ông Pezeshkian đã nhấn mạnh "sự cần
thiết phải xây dựng lòng tin để tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm
phán và hòa giải".
Sân bay Kuwait bị hư hại nặng
Chính
quyền Kuwait cho biết hệ thống radar tại sân bay quốc tế Kuwait đã bị hư
hại nặng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Vụ tấn
công không gây thương vong.
Israel tấn công Tehran
Quân
đội Israel cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công vào những mục tiêu
liên quan chính quyền Iran. Phóng viên AFP ở thủ đô Tehran báo cáo nghe
thấy khoảng 10 vụ nổ lớn và thấy cột khói đen bốc lên.
Trong diễn
biến khác, ngày 28-3, truyền thông Iran đưa tin hoạt động sản xuất tại
nhà máy thép Khuzestan ở Iran đã tạm dừng sau các cuộc tấn công của Mỹ
và Israel.
Houthi tham chiến có thể gây nguy hiểm thêm cho tàu thuyền
Lực
lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã thực hiện đòn tấn công đầu tiên vào
Israel sau khi nhóm này dọa sẽ tham chiến nếu Tehran tiếp tục bị tấn
công hoặc nếu có thêm các nước tham gia xung đột.
Đài CNN bình
luận việc Houthi tham gia vào xung đột ở Trung Đông có thể khiến hoạt
động xuất khẩu dầu mỏ và vận chuyển hàng hóa trong khu vực gặp rủi ro
lớn hơn nữa. Eo biển Hormuz gần như đã bị đóng cửa trong suốt một tháng
qua. Houthi có thể đe dọa thêm một điểm nghẽn quan trọng khác, đó là eo
biển Bab al-Mandab, nối Biển Đỏ với Ấn Độ Dương.
5 người bị thương ở UAE
Chính
quyền Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) cho biết đã xảy ra hỏa
hoạn tại một khu công nghiệp sau cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay
không người lái từ Iran, khiến 5 người bị thương.
Bộ Quốc phòng UAE thông tin các hệ thống phòng không đang phản ứng với các tên lửa hành trình và drone do Iran phóng.
Người
dân mang theo đồ đạc cá nhân khi rời khỏi một tòa nhà bị hư hại do vụ
tấn công tên lửa ở Tel Aviv, Israel sáng 28-3 theo giờ địa phương - Ảnh:
AP
Israel không kích Lebanon
Israel
đã thực hiện các cuộc không kích lúc bình minh vào nhiều thị trấn ở
miền nam Lebanon, khi Israel và Hezbollah tuyên bố tiếp tục nhắm vào lực
lượng của nhau.
Ukraine và UAE ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine và UAE đã đồng ý hợp tác về quốc phòng giữa bối cảnh Iran tiến hành các vụ tấn công bằng drone trên khắp khu vực.
Ông
Zelensky đã gặp Tổng thống UAE Mohamed bin Zayed Al Nahyan và hai nhà
lãnh đạo "đã đồng ý hợp tác trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng". Đội
ngũ của hai bên sẽ hoàn tất các chi tiết.
Nổ gần sân bay Erbil ở Iraq
Một
vụ nổ xảy ra gần sân bay quốc tế Erbil, thành phố thuộc khu tự trị
Kurdistan của Iraq. Erbil là nơi đặt một phức hợp lãnh sự quán Mỹ lớn,
trong khi sân bay của thành phố là nơi các cố vấn quân sự thuộc liên
minh chống khủng bố quốc tế do Mỹ dẫn đầu hoạt động.
Các cuộc tấn công bằng drone - do các nhóm vũ trang thân Iran thực hiện - thường bị hệ thống phòng không đánh chặn.
Tấn công gần nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran
Một
vụ tấn công xảy ra gần nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran vào tối
27-3 theo giờ địa phương, nhưng không gây rò rỉ phóng xạ hay hư hại lò
phản ứng. Sự cố này là vụ thứ ba trong chuỗi các cuộc tấn công được báo
cáo ở Iran trong 10 ngày qua, theo Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế
(IAEA).
Quân đội Israel trước đó cho biết đã tấn công một lò phản
ứng nước nặng và một nhà máy xử lý uranium ở miền trung Iran, nhưng
không nhắc đến Bushehr.
Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi kêu gọi "kiềm chế tối đa về mặt quân sự".
Thái Lan - Iran đạt thỏa thuận về eo biển Hormuz
Thủ
tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết Bangkok đã đạt thỏa thuận
với Iran cho phép các tàu chở dầu Thái Lan đi qua eo biển Hormuz.
"Chúng
tôi đã đạt thỏa thuận để các tàu chở dầu Thái Lan có thể đi qua eo biển
Hormuz một cách an toàn" - ông Anutin nói tại họp báo, đồng thời cho
rằng động thái này sẽ giảm bớt lo ngại về nhập khẩu nhiên liệu.
Binh sĩ Mỹ bị thương ở Saudi Arabia
Một
cuộc tấn công của Iran vào căn cứ ở Saudi Arabia đã khiến ít nhất 12
binh sĩ Mỹ bị thương, trong đó hai người bị thương nặng.
Vụ tấn công vào căn cứ không quân Prince Sultan bao gồm ít nhất một tên lửa và nhiều drone, theo báo New York Times và báo Wall Street Journal.
Hơn 300 binh sĩ Mỹ đã bị thương kể từ khi xung đột nổ ra hôm 28-2, theo Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ.
(AFP) - Tổng thống Trump dọa sẽ không giúp NATO khi cần. Ngày
27/03/2026, tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng Mỹ có thể không hỗ
trợ NATO trong trường hợp cần thiết, đồng thời tái khẳng định các chỉ
trích về liên minh này, trong một diễn đàn kinh doanh tại Miami. “Họ đơn giản là không có mặt”, Trump
nói, nhắc tới yêu cầu hỗ trợ quân sự từ các đồng minh để bảo đảm an
ninh eo biển Hormuz mà Washington gửi đi nhưng không được đáp ứng. Ông
chỉ trích rằng Washington “chi hàng trăm tỷ đô la Mỹ mỗi năm cho
NATO, để bảo vệ họ, và chúng ta luôn sẵn sàng, nhưng giờ với những hành
động của họ, có lẽ chúng ta không cần phải làm nữa, phải không?” Trong những tuần gần đây, Trump liên tục có những phát biểu công kích NATO, gọi liên minh này trên mạng xã hội Truth Social là “Hổ giấy” và “hèn nhát”. Ông nhấn mạnh rằng “Mỹ sẽ nhớ điều này”.
(AFP) - Tin tặc Iran tấn công hộp thư điện tử cá nhân của giám đốc FBI. Ngày
27/03/2026, nhóm tin tặc Handala công bố hàng trăm thư điện tử và ảnh
đánh cắp từ hộp mail cá nhân của ông Kash Patel để làm chứng. Handala tự
nhận là một tập thể tin tặc độc lập ủng hộ Palestine, thường xuyên công
bố các tài liệu được cho là đã bị đánh cắp từ các cơ quan chính phủ
hoặc công ty của Israel. Hầu hết các cơ quan tình báo và công ty an ninh
mạng đều cho rằng nhóm Handala có mối quan hệ rất mật thiết, hoặc thậm
chí là một phần của các cơ quan tình báo Iran.
(AFP) - Đức sẽ duy trì nhà máy nhiệt điện vì khủng hoảng năng lượng. Ngày 27/03/2026, thủ tướng Friedrich Merz khẳng định “phải cung cấp điện cho đất nước” và ông “chưa sẵn sàng hủy hoại ngành công nghiệp (Đức) chỉ vì chúng ta đã lựa chọn những kế hoạch vốn đã trở nên không thực tế”.
Trước đó, Đức khẳng định tôn trọng các cam kết về mục tiêu khí hậu của
đất nước với một chương trình mới trị giá vài tỉ euro. Tuy nhiên, thủ
tướng Đức cho rằng phát triển năng lượng tái tạo sẽ phải được bổ sung
với những nhà máy điện khí mới. Trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng vì
xung đột ở Trung Đông, trong tuần này, Ý và Tây Ban Nha lần lượt kí
thỏa thuận cung cấp năng lượng với Algérie.
(Reuters) - Cựu thủ tướng Nepal bị bắt vì liên quan đàn áp biểu tình. Cựu
thủ tướng K.P. Sharma Oli đã bị cảnh sát Nepal bắt giữ vào ngày
28/03/2026, sau khi các cơ quan chức năng điều tra khả năng thiếu sót
trong quản lý dẫn đến các vụ bạo lực trong cuộc biểu tình hồi tháng
09/2025 làm hàng chục người thiệt mạng, theo thông tin từ các quan chức
chính quyền. Bộ trưởng Nội Vụ Ramesh Lekhak, từng phục vụ trong chính
phủ của K.P. Sharma Oli, cũng bị bắt. Người phát ngôn cảnh sát cho biết
cả K.P. Sharma Oli và Ramesh Lekhak sẽ được đưa ra trước tòa vào Chủ
nhật 29/03. “Chúng tôi bắt giữ họ theo khuyến nghị của ủy ban điều tra,” người
phát ngôn nói. Cuộc đàn áp bạo lực xảy ra trong phong trào biểu tình
của sinh viên phản đối tham nhũng, khiến 76 người thiệt mạng và dẫn tới
quyết định từ chức của K.P. Sharma Oli.
********
Những lực lượng bộ binh Mỹ đang đến vùng Vịnh
6–8 minutes
Mỹ
đang điều khoảng 7.000 lính thủy đánh bộ và lính dù đến vùng Vịnh, có
thể nhằm gây áp lực lên Iran thay vì mở chiến dịch trên bộ.
Hãng thông tấn AP
hôm 25/3 dẫn ba nguồn thạo tin cho biết quân đội Mỹ đang chuẩn bị điều
động ít nhất 1.000 quân nhân thuộc Sư đoàn Dù 82 đến Trung Đông. Đây sẽ
là sự bổ sung mới nhất cho lực lượng Mỹ tại khu vực, giữa lúc một số tàu
hải quân chở hàng nghìn lính thủy đánh bộ đang hướng tới Trung Đông.
Tổng
thống Donald Trump đến nay chưa phê duyệt kế hoạch tấn công trên bộ
nhằm vào Iran, nhưng quyết định điều động các đơn vị thủy quân lục chiến
và lính dù tinh nhuệ, cùng cấu trúc chỉ huy cấp sư đoàn, đã mở rộng
đáng kể lựa chọn về quân sự của Mỹ.
Tiêm kích F-35B hạ cánh thẳng đứng và cất cánh trên tàu USS Tripoli tháng 12/2025. Video: US Navy
Các
lực lượng đang được Mỹ tăng cường đến vùng Vịnh gồm 3 đội hình riêng
biệt, đóng quân tại ba địa điểm và có lộ trình cùng thời gian biểu khác
nhau.
Đầu tiên là nhóm tác chiến đổ bộ Tripoli và Đơn vị Thủy quân
lục chiến Viễn chinh (MEU) số 31, khởi hành từ Sasebo, Nhật Bản ngày
13/3 và cập cảng đảo Diego Garcia sau 10 ngày, dự kiến đến Trung Đông
vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4.
Tiếp theo là nhóm tác chiến đổ
bộ Boxer và MEU 11, đóng quân tại bang California của Mỹ. Lực lượng này
rời quân cảng San Diego ngày 19-20/3, vượt quãng đường khoảng 22.000 km
và sẽ tới khu vực tác chiến sớm nhất vào giữa tháng 4.
Nhóm tác
chiến đổ bộ (ARG) là lực lượng phản ứng nhanh, chuyên thực hiện nhiệm vụ
tấn công đổ bộ và tác chiến đặc biệt. Mỗi nhóm thường gồm một tàu đổ bộ
tấn công, hai tàu vận tải đổ bộ và một tàu hỗ trợ, kèm theo một MEU với
quân số khoảng 2.000-3.000 người.
MEU là lực lượng có tính linh
hoạt cao với khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ tập kích
mục tiêu trên đất liền, kiểm soát trên biển cho đến đổ bộ và hỗ trợ hậu
cần.
Tàu đổ bộ tấn công USS Tripoli thuộc lớp America, có kích
thước lớn hơn USS Boxer thuộc lớp Wasp. Cả hai chiến hạm có thể đóng vai
trò tàu sân bay hạng nhẹ để vận hành tiêm kích tàng hình F-35B, cũng
như có khả năng triển khai lính thủy đánh bộ bằng đường không và đường
biển.
Tàu đổ bộ tấn công USS Tripoli ngoài khơi San Diego, California tháng 4/2022. Ảnh: USMC
Cuối
cùng là một lữ đoàn chiến đấu và một phần bộ chỉ huy Sư đoàn Dù số 82,
đóng quân tại căn cứ Fort Bragg ở bang Bắc Carolina. Lữ đoàn được xem
xét điều tới Trung Đông là "Lực lượng Phản ứng Tức thời", với quân số
đầy đủ khoảng 3.000 người và có khả năng sẵn sàng lên đường đến mọi nơi
trên thế giới trong vòng 18 giờ kể từ khi nhận lệnh.
Sư đoàn Dù 82
là đơn vị đột kích có sức cơ động cao của lục quân Mỹ, chuyên thực hiện
các chiến dịch nhảy dù và đổ bộ đường không, chiếm giữ sân bay và bảo
vệ khu vực trong lúc chờ lực lượng tăng viện.
Lực lượng Phản ứng
Tức thời của Sư đoàn Dù 82 đã nhiều lần được điều động những năm gần
đây, trong đó có đến Trung Đông hồi tháng 1/2020 sau vụ đại sứ quán Mỹ ở
Baghdad bị tấn công, tới Afghanistan hồi tháng 8/2021 để hỗ trợ sơ tán
và tới Đông Âu vào năm 2022 để trợ giúp hoạt động tại Ukraine.
Nhược
điểm của Sư đoàn Dù 82 là không mang theo thiết bị hạng nặng, như xe
tăng và thiết giáp, nên thiếu khả năng phòng vệ trong trường hợp Iran
phản công.
Giới chuyên gia cho rằng hàng nghìn lính bộ binh nói
trên sẽ phục vụ một số nhiệm vụ trong quy mô rất hẹp, thay vì tham gia
chiến dịch trên bộ nhằm vào lãnh thổ Iran. Ruben Stewart, chuyên gia của
Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), nhận định Mỹ khó có khả năng
mở chiến dịch trên bộ nhằm vào Iran vào thời điểm này.
"Các đơn
vị được điều tới vùng Vịnh chỉ phù hợp với hoạt động riêng lẻ có thời
hạn, không phải chiến dịch kéo dài. Đây là lực lượng phản ứng nhanh, với
cấu trúc được thiết kế cho những cuộc đột kích chớp nhoáng, đánh chiếm
vị trí chiến lược và duy trì hiện diện hạn chế sau đó", ông nói.
Thiết giáp lội nước rời và quay lại USS Boxer trong buổi huấn luyện ngoài khơi bang California, Mỹ tháng 10/2025. Video: USMC
Theo
Stewart, điều đáng chú ý là lực lượng Mỹ tại vùng Vịnh đang thiếu các
đơn vị tăng thiết giáp hạng nặng, hậu cần chiều sâu và cấu trúc chỉ huy
phù hợp cho chiến dịch kéo dài. "Đây là lực lượng có thể hành động nhanh
chóng và có chọn lọc, nhưng không thể duy trì tác chiến sâu trong lãnh
thổ Iran hoặc suốt thời gian dài", ông cho biết.
Dựa trên quy mô
và thành phần lực lượng, cùng những tuyên bố công khai của giới chức Mỹ,
giới chuyên gia đã nêu ra 3 kịch bản dễ xảy ra nhất là chiếm giữ hoặc
phong tỏa đảo Kharg, tấn công bờ biển Iran để mở cửa eo biển Hormuz và
đột kích lấy vật liệu hạt nhân.
Stewart nhận định trong 3 kịch bản
tác chiến, mở lại eo biển Hormuz là khả thi nhất. Mỹ có thể triển khai
chiến dịch hạn chế dọc khu vực, trong đó có đảm bảo an ninh tại những
vùng biển trọng yếu hoặc ngăn mối đe dọa với tàu thuyền. "Điều này phù
hợp với năng lực của các nhóm tác chiến đổ bộ và lính dù", ông nói.
Đổ
quân vào đảo Kharg sẽ là động thái leo thang mạnh, đòi hỏi chiến dịch
quy mô lớn, kéo dài và tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ gây ra hậu quả
nghiêm trọng, thậm chí cả ở trong nội bộ nước Mỹ.
Chỉ riêng tiếp
cận hòn đảo cũng đã vô cùng nguy hiểm, do lực lượng đổ bộ sẽ phải di
chuyển qua eo biển Hormuz đang bị Iran phong tỏa. Điều này cũng khiến
lực lượng Mỹ lọt vào tầm ngắm của tên lửa đạn đạo, diệt hạm và UAV,
những vũ khí sẽ được phóng liên tục từ bờ biển và sâu trong đất liền.
"Đây
sẽ là mục tiêu béo bở đối với Iran. Nước này sẽ tung ra mọi thứ để tấn
công", Phil Ingram, cựu đại tá tình báo quân đội Anh, cho hay.
Trong
khi đó, đột kích tịch thu vật liệu hạt nhân của Iran là kịch bản khó
diễn ra nhất với lực lượng hiện có, do đòi hỏi Mỹ đưa nhiều quân tới
thực địa hơn trong thời gian dài.
Đảo Kharg trong ảnh vệ tinh chụp ngày 26/2. Ảnh: AP
Theo
Stewart, Mỹ điều quân tới vùng Vịnh trong lúc nỗ lực ngoại giao vẫn
diễn ra nên được hiểu là "động thái gây áp lực thay vì quyết định tiến
hành chiến dịch".
"Đưa thêm lực lượng tới Trung Đông có thể giúp
Mỹ tăng sức mạnh đàm phán và báo hiệu họ có nhiều lựa chọn nếu phương án
ngoại giao thất bại. Tuy nhiên, đây có thể trở thành con dao hai lưỡi,
khi động thái liên tục điều thêm quân tới Trung Đông sẽ làm tăng nguy cơ
leo thang ngoài ý muốn hoặc giảm tính linh hoạt ngoại giao", ông nói.
Nguyễn Tiến (Theo Al Jazeera, AFP, AP)
*****
Cảnh sát Nepal bắt cựu thủ tướng bị lật đổ trong phong trào biểu tình
Cựu
thủ tướng Sharma Oli bị bắt với cáo buộc lơ là trách nhiệm trong cuộc
trấn áp người biểu tình đẫm máu năm ngoái, sự kiện khiến ông bị lật đổ.
Cảnh
sát Nepal ngày 28/3 thông báo đã bắt cựu thủ tướng K.P. Sharma Oli và
cựu bộ trưởng Nội vụ Ramesh Lekhak tại Kathmandu. Vụ bắt diễn ra một
ngày sau khi chính trị gia xuất thân từ ca sĩ nhạc rap Balendra Shah
nhậm chức Thủ tướng Nepal.
Hội đồng điều tra cáo buộc ông Oli và
ông Lekhak lơ là trách nhiệm vì không thực hiện bất kỳ hành động nào để
ngăn chặn cảnh sát nổ súng vào người biểu tình hồi tháng 9/2025.
Cuộc
biểu tình của thanh niên Nepal, ban đầu chỉ nhằm phản đối lệnh cấm mạng
xã hội và tham nhũng, đã trở thành đợt bạo lực chết chóc nhất trong
nhiều thập kỷ khi cảnh sát dùng đạn thật trấn áp, khiến 76 người thiệt
mạng. Cuộc biểu tình khiến chính phủ của ông Oli sụp đổ, mở đường để
Nepal tổ chức tổng tuyển cử.
Sau
khi từ chức, ông Oli nói rằng chính phủ của ông không ra lệnh nổ súng
vào người biểu tình và cáo buộc "những kẻ trà trộn đã kích động bạo lực,
dẫn đến mất mát bi thảm cho hàng loạt sinh mạng trẻ tuổi".
Cựu thủ tướng Oli được đưa đi kiểm tra sức khỏe sau khi bị bắt vào rạng sáng 28/3. Ảnh: AP
Những
người ủng hộ ông Oli hôm nay đã tổ chức tuần hành và đụng độ với cảnh
sát khi lực lượng này ngăn họ đốt lốp xe gần văn phòng Thủ tướng. Các
nhân chứng cho biết cảnh sát đã bắn hơi cay và dùng dùi cui để giải tán
đám đông, khiến một người bị thương.
Phe ủng hộ Oli gọi hành động bắt giữ của cảnh sát là hành vi "trả đũa" bất hợp pháp, đồng thời yêu cầu thả ông ngay lập tức.
Tuy
nhiên, Bộ trưởng Nội vụ Sudan Gurung bác bỏ những chỉ trích này, khẳng
định quyết định bắt ông Oli "là sự khởi đầu của công lý. Đất nước sẽ đi
theo một hướng mới từ bây giờ".
Các nhân chứng cho biết sau khi bị
bắt, ông Oli, 74 tuổi, người từng trải qua hai ca ghép thận, đã được
chuyển từ trụ sở cảnh sát đến bệnh viện. Luật sư của ông, Tikaram
Bhattarai, tuyên bố hành động bắt ông Oli là bất hợp pháp và sẽ khiếu
nại lên Tòa án Tối cao.
"Họ nói việc bắt giữ là để điều tra. Điều
đó là bất hợp pháp và không thỏa đáng vì ông ấy không có nguy cơ bỏ trốn
hay né tránh thẩm vấn", luật sư này khẳng định. Phía ông Lekhak và luật
sư hiện chưa đưa ra bình luận nào.
Người ủng hộ ông Oli đụng độ với cảnh sát sau khi ông bị bắt tại Kathmandu ngày 28/3. Ảnh: AP
Ông
Oli từng giữ chức thủ tướng bốn lần trong giai đoạn 2015-2025 nhưng
chưa bao giờ hoàn thành trọn vẹn nhiệm kỳ 5 năm. Năm 2020, ông từng nhận
được sự ủng hộ lớn khi công bố bản đồ chính trị mới bao gồm một phần
lãnh thổ tranh chấp do Ấn Độ kiểm soát.
Tuy nhiên, sự ủng hộ đó
không kéo dài. Ông đã bị ông Shah đánh bại ngay tại khu vực bầu cử quê
nhà trong cuộc tổng tuyển cử tháng này. Đây là thất bại thứ hai của ông
từ khi nền dân chủ đa đảng được khôi phục vào năm 1990 ở Nepal.
Hồng Hạnh (Theo Reuters)
*******
Tập đoàn hạt nhân Nga sơ tán nhân viên, nhanh chóng rời nhà máy điện Bushehr của Iran
Tập
đoàn Rosatom của Nga đã sơ tán 163 nhân viên khỏi nhà máy điện hạt nhân
Bushehr ở Iran và đang chuẩn bị đưa thêm hai nhóm nhân viên khác rời
đi.
Nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran bên bờ biển Vịnh Ba Tư - Ảnh: AA
Theo Hãng tin Reuters, ngày 28-3, lãnh đạo Tập
đoàn năng lượng hạt nhân Rosatom của Nga đánh giá tình hình tại nhà máy
điện hạt nhân Bushehr ở Iran tiếp tục xấu đi và các cuộc tấn công đang
đặt ra mối đe dọa trực tiếp đối với an toàn hạt nhân.
Trước
đó một ngày, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết phía
Iran đã thông báo với họ về một vụ tấn công khác ở khu vực lân cận
Bushehr, là sự cố thứ ba như vậy trong vòng 10 ngày, nhưng không gây thiệt hại cho lò phản ứng đang hoạt động và không ghi nhận rò rỉ phóng xạ.
Ngày 28-3, Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi lên án mạnh mẽ đối với vụ tấn công gần Bushehr, trong bối cảnh Mỹ và Israel tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào Iran.
"Chúng
tôi hy vọng rằng bằng việc nhận được thông tin kịp thời và khách quan
trực tiếp từ chính quyền Iran về những gì đang diễn ra trên thực địa,
Tổng giám đốc IAEA sẽ có thể truyền đi một thông điệp đơn giản tới các
bên gây hấn một cách dứt khoát và ngay lập tức: 'Đã đến lúc các vị phải
dừng lại!'" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói.
Tổng giám đốc Tập đoàn Rosatom, ông Alexei Likhachev, thông tin 163 nhân viên của tập đoàn tại Bushehr đã được sơ tán về Nga, và hai nhóm nữa sẽ được sơ tán trong những ngày tới.
"Chúng
tôi sẽ không trì hoãn. Ngay khi sẵn sàng, chúng tôi sẽ đưa các đồng
nghiệp của mình về nước trong những ngày tới" - Hãng tin Tass dẫn lời
ông Likhachev.
Ông cho biết số lượng những người "sẽ ở lại hiện
trường trong nhóm tối thiểu cần thiết đang được xác định, và nhiệm vụ
của họ là bảo đảm khả năng vận hành và sự an toàn của các thiết bị tại
cơ sở, cũng như duy trì hoạt động của khu nhà ở dành cho nhân viên". Ông
nói: "Tôi nghĩ con số này sẽ là vài chục người".
Nằm gần thành
phố Bushehr trên bờ tây nam Vịnh Ba Tư, nhà máy điện hạt nhân Bushehr
bắt đầu được xây dựng vào năm 1975, nhưng nhà thầu Đức đã rút khỏi dự án
sau Cách mạng Hồi giáo năm 1979.
Vào giữa thập niên 1990, Nga
đồng ý hoàn thiện Tổ máy số 1 của Bushehr - lò phản ứng đầu tiên của
Iran - và cơ sở này bắt đầu đi vào hoạt động vào năm 2011.
Nhà máy
điện hạt nhân Bushehr là cơ sở điện hạt nhân duy nhất của Iran đang
hoạt động và đóng vai trò trung tâm trong chương trình năng lượng dân sự
của nước này.
Tổ chức Năng lượng nguyên tử của Iran (AEOI) cáo buộc Mỹ và Israel đã tấn công khu vực nhà máy điện hạt nhân Bushehr lần thứ ba kể từ ngày 28-2.
Tổng
giám đốc IAEA Rafael Grossi cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào gây hư
hại lò phản ứng đều có thể gây ra một sự cố phóng xạ nghiêm trọng, đồng
thời kêu gọi các bên "kiềm chế tối đa về mặt quân sự".
********
Chiến sự Trung Đông tối 28-3: Iran tuyên bố đánh trúng 6 tàu chiến Mỹ, nhiều lính Mỹ thiệt mạng
THANH BÌNH
8–10 minutes
Lực
lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo tuyên bố đã tấn công 6 tàu quân sự của
Mỹ tại vùng biển Vịnh Ba Tư vào hôm 27-3 - Ảnh: PRESSTV
Iran tuyên bố phá hủy kho vũ khí phòng không của Ukraine ở Dubai, Kiev bác bỏ
Ngày
28-3, Bộ Ngoại giao Ukraine bác bỏ tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách
mạng Hồi giáo Iran cho rằng Tehran đã phá hủy một kho chứa hệ thống
phòng không của Ukraine ở Dubai (UAE), theo Hãng tin Reuters.
"Đây
là lời nói dối. Chúng tôi chính thức bác bỏ thông tin này. Chính quyền
Iran thường xuyên tiến hành các chiến dịch tung tin giả như vậy" - người
phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Heorhii Tykhyi nói trước báo giới.
Trước
đó, quân đội Iran cho biết họ đã tấn công và phá hủy một kho chứa các
hệ thống chống drone của Ukraine tại UAE, mà Tehran cho là được sử dụng
để hỗ trợ lực lượng Mỹ.
Iran tuyên bố tiêu diệt 6 tàu chiến Mỹ, khiến nhiều binh sĩ thiệt mạng
Ngày
28-3, Đài Press TV của Iran tường thuật: Lực lượng Vệ binh Cách mạng
Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo đã tấn công 6 tàu quân sự của quân đội Mỹ
tại vùng biển Vịnh Ba Tư.
"Tiếp
nối đợt tấn công thứ 84 của Chiến dịch Lời hứa Đích thực 4, các đơn vị
hải quân thuộc IRGC đã thực hiện một chiến dịch phối hợp nhắm vào lực
lượng Mỹ và Israel triển khai tại cảng al-Shoyoukh cũng như bờ biển và
cảng Dubai, tấn công chính xác các binh sĩ Mỹ đang xuống tinh thần cùng
trang thiết bị tác chiến của họ" - phòng quan hệ công chúng IRGC cho
biết trong tuyên bố vào ngày 27-3 theo giờ địa phương.
Tuyên bố
nêu rõ 6 tàu đổ bộ của Mỹ đã bị trúng đòn trong chiến dịch, được thực
hiện bằng các tên lửa đạn đạo của Iran như tên lửa hành trình Qadr 380.
"Theo
báo cáo thực địa, 3 trong số các tàu chiến đã chìm sau các cuộc tấn
công trả đũa, trong khi số còn lại đang bốc cháy" - IRGC cho biết thêm.
IRGC còn nói rằng trong chiến dịch này, "số lượng lớn" binh sĩ Mỹ đã bị tiêu diệt.
Mỹ hiện chưa lên tiếng về tuyên bố trên của IRGC.
Trong
diễn biến khác, ngày 28-3, người phát ngôn Bộ Tư lệnh trung tâm Iran
Ebrahim Zolfaghari thông báo: "Các lực lượng vũ trang của Cộng hòa Hồi
giáo Iran đã tấn công một tàu hậu cần đang hỗ trợ quân đội Mỹ ở khoảng
cách đáng kể từ cảng Salalah ở Oman".
Rộ tin Mỹ triển khai tàu sân bay thứ 3 đến Trung Đông
Ngày
28-3, Đài ABC News dẫn lời các quan chức Mỹ tiết lộ nhóm tác chiến tàu
sân bay USS George H. W. Bush của Hải quân Mỹ đã rời thành phố Norfolk,
bang Virginia (Mỹ) và đang hướng đến Trung Đông trong bối cảnh xung đột
với Iran - động thái có thể nâng số tàu sân bay của Mỹ trong khu vực lên
ba chiếc.
Theo đài này, các nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald
R. Ford và USS Abraham Lincoln vẫn đang được triển khai để hỗ trợ các
hoạt động của Mỹ ở Trung Đông.
Tuy nhiên, tàu USS Gerald R. Ford -
tàu sân bay lớn nhất thế giới - đã cập cảng thành phố Split của Croatia
vào ngày 28-3, nằm một phần trong "chuyến thăm cảng và bảo trì theo
lịch trình", theo Hãng tin AFP.
Ngoại trưởng Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập đến Pakistan
Ngoại
trưởng Pakistan, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập sẽ gặp nhau tại thủ
đô Islamabad để "thảo luận sâu" về một loạt vấn đề, gồm cả những nỗ lực
nhằm giảm leo thang căng thẳng tại Trung Đông.
Ngoại trưởng Ishaq
Dar của Pakistan đã mời người đồng cấp một số nước trên và họ sẽ có mặt
tại thủ đô của Pakistan vào ngày 29 và 30-3.
Trong diễn biến
khác, một nguồn tin cấp cao của Pakistan tiết lộ với Đài CNN rằng Thủ
tướng Pakistan Shehbaz Sharif vừa có cuộc điện đàm kéo dài một giờ với
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ông Pezeshkian đã nhấn mạnh "sự cần
thiết phải xây dựng lòng tin để tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm
phán và hòa giải".
Sân bay Kuwait bị hư hại nặng
Chính
quyền Kuwait cho biết hệ thống radar tại sân bay quốc tế Kuwait đã bị hư
hại nặng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Vụ tấn
công không gây thương vong.
Israel tấn công Tehran
Quân
đội Israel cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công vào những mục tiêu
liên quan chính quyền Iran. Phóng viên AFP ở thủ đô Tehran báo cáo nghe
thấy khoảng 10 vụ nổ lớn và thấy cột khói đen bốc lên.
Trong diễn
biến khác, ngày 28-3, truyền thông Iran đưa tin hoạt động sản xuất tại
nhà máy thép Khuzestan ở Iran đã tạm dừng sau các cuộc tấn công của Mỹ
và Israel.
Houthi tham chiến có thể gây nguy hiểm thêm cho tàu thuyền
Lực
lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã thực hiện đòn tấn công đầu tiên vào
Israel sau khi nhóm này dọa sẽ tham chiến nếu Tehran tiếp tục bị tấn
công hoặc nếu có thêm các nước tham gia xung đột.
Đài CNN bình
luận việc Houthi tham gia vào xung đột ở Trung Đông có thể khiến hoạt
động xuất khẩu dầu mỏ và vận chuyển hàng hóa trong khu vực gặp rủi ro
lớn hơn nữa. Eo biển Hormuz gần như đã bị đóng cửa trong suốt một tháng
qua. Houthi có thể đe dọa thêm một điểm nghẽn quan trọng khác, đó là eo
biển Bab al-Mandab, nối Biển Đỏ với Ấn Độ Dương.
5 người bị thương ở UAE
Chính
quyền Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) cho biết đã xảy ra hỏa
hoạn tại một khu công nghiệp sau cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay
không người lái từ Iran, khiến 5 người bị thương.
Bộ Quốc phòng UAE thông tin các hệ thống phòng không đang phản ứng với các tên lửa hành trình và drone do Iran phóng.
Người
dân mang theo đồ đạc cá nhân khi rời khỏi một tòa nhà bị hư hại do vụ
tấn công tên lửa ở Tel Aviv, Israel sáng 28-3 theo giờ địa phương - Ảnh:
AP
Israel không kích Lebanon
Israel
đã thực hiện các cuộc không kích lúc bình minh vào nhiều thị trấn ở
miền nam Lebanon, khi Israel và Hezbollah tuyên bố tiếp tục nhắm vào lực
lượng của nhau.
Ukraine và UAE ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine và UAE đã đồng ý hợp tác về quốc phòng giữa bối cảnh Iran tiến hành các vụ tấn công bằng drone trên khắp khu vực.
Ông
Zelensky đã gặp Tổng thống UAE Mohamed bin Zayed Al Nahyan và hai nhà
lãnh đạo "đã đồng ý hợp tác trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng". Đội
ngũ của hai bên sẽ hoàn tất các chi tiết.
Nổ gần sân bay Erbil ở Iraq
Một
vụ nổ xảy ra gần sân bay quốc tế Erbil, thành phố thuộc khu tự trị
Kurdistan của Iraq. Erbil là nơi đặt một phức hợp lãnh sự quán Mỹ lớn,
trong khi sân bay của thành phố là nơi các cố vấn quân sự thuộc liên
minh chống khủng bố quốc tế do Mỹ dẫn đầu hoạt động.
Các cuộc tấn công bằng drone - do các nhóm vũ trang thân Iran thực hiện - thường bị hệ thống phòng không đánh chặn.
Tấn công gần nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran
Một
vụ tấn công xảy ra gần nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran vào tối
27-3 theo giờ địa phương, nhưng không gây rò rỉ phóng xạ hay hư hại lò
phản ứng. Sự cố này là vụ thứ ba trong chuỗi các cuộc tấn công được báo
cáo ở Iran trong 10 ngày qua, theo Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế
(IAEA).
Quân đội Israel trước đó cho biết đã tấn công một lò phản
ứng nước nặng và một nhà máy xử lý uranium ở miền trung Iran, nhưng
không nhắc đến Bushehr.
Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi kêu gọi "kiềm chế tối đa về mặt quân sự".
Thái Lan - Iran đạt thỏa thuận về eo biển Hormuz
Thủ
tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết Bangkok đã đạt thỏa thuận
với Iran cho phép các tàu chở dầu Thái Lan đi qua eo biển Hormuz.
"Chúng
tôi đã đạt thỏa thuận để các tàu chở dầu Thái Lan có thể đi qua eo biển
Hormuz một cách an toàn" - ông Anutin nói tại họp báo, đồng thời cho
rằng động thái này sẽ giảm bớt lo ngại về nhập khẩu nhiên liệu.
Binh sĩ Mỹ bị thương ở Saudi Arabia
Một
cuộc tấn công của Iran vào căn cứ ở Saudi Arabia đã khiến ít nhất 12
binh sĩ Mỹ bị thương, trong đó hai người bị thương nặng.
Vụ tấn công vào căn cứ không quân Prince Sultan bao gồm ít nhất một tên lửa và nhiều drone, theo báo New York Times và báo Wall Street Journal.
Hơn 300 binh sĩ Mỹ đã bị thương kể từ khi xung đột nổ ra hôm 28-2, theo Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ.
tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .
Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.
Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !
Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông
Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng
Mặt mày ai lại đi hồ hởi
Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông
Phải chăng “quý” mặt đã thành mông
Con mắt nay đà có nhưng không
Nên mới chổng khu vào hải đảo
Gia tài gấm vóc của tổ tông?