Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 30 tháng 04 -2025

xxx


trumvayco 3
***********

TIN TỔNG HỢP

Tin tổng hợp.
Tin tổng hợp. © RFI
Quảng cáo

(VNExpress) – Một cựu thứ trưởng bộ Công Thương bị phạt 6 năm tù vì gây thiệt hại cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam hơn 1.000 tỉ đồng. Phán quyết được Tòa án Hà Nội đưa ra hôm nay, 29/04/2025, sau 8 ngày xét xử. Cựu thứ trưởng Công Thương Hoàng Quốc Vượng bị tuyên 6 năm tù do phạm tội tạo điều kiện cho một số công ty điện Mặt trời được hưởng giá điện ưu đãi không đúng quy định, hậu quả là Tập đoàn Điện lực Việt Nam phải mua giá điện đắt hơn. 

(AFP) - Hồng Kông : 4 dân biểu đối lập được trả tự do sau hơn 4 năm giam giữ. Cảnh sát Hồng Kông hôm nay 29/04/2025 thông báo đây là 4 cựu dân biểu từng bị kết tội âm mưu lật đổ chính quyền, bị tuyên án tù giam trong phiên tòa xét xử 45 nhà hoạt động ủng hộ dân chủ.Claudia Mo, Kwok Ka-ki, Jeremy Tam và Gary Fan bị cáo buộc đã tổ chức một cuộc bầu cử sơ bộ không chính thức vào năm 2020, nhằm chọn ra các ứng cử viên cho cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp (Nghị Viện Hồng Kông). Họ đã bị giam giữ kể từ tháng 3 năm 2021.

(AFP) – Amnesty International chỉ trích chính quyền Trump. Trong bản báo cáo thường niên được công bố hôm nay 29/04/2025, tổ chức Ân xá Quốc tế nêu bật mối đe dọa ngày càng tăng đối với quyền con người, nêu ví dụ những cường quốc như Mỹ, Nga và Trung Quốc đang "phá hoại" những thành tựu của luật pháp quốc tế. Tổ chức này cũng chỉ trích những vi phạm nhân quyền tại các quốc gia như Sudan, Ukraina và Afghanistan, đồng thời lên án sự thờ ơ của thế giới đối với những tội ác, đặc biệt là cuộc chiến ở dải Gaza và cuộc khủng hoảng tại Sudan. Amnesty cũng cảnh báo về các cuộc tấn công vào quyền của phụ nữ và cộng đồng LGBT+… Đặc biệt Ân Xá Quốc Tế lên án các "cuộc tấn công trực diện" của Donald Trump vào luật pháp quốc tế kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng. Bản báo cáo được công bố đúng vào thời điểm đánh dấu 100 ngày đầu tổng thống Donald Trump cầm quyền trong nhiệm kỳ thứ hai.

(AFP) Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha bác bỏ khả năng mạng lưới điện bị tấn công mạng. Nhà chức trách hai nước hôm nay, 29/04/2025, khẳng định đó không phải là nguyên nhân gây ra sự cố mất điện diện rộng vào hôm qua 28/04, khiến Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha rơi vào hỗn loạn. Hôm nay, điện, internet, tàu hỏa và các cửa hàng đã hoạt động bình thường trở lại.

(AFP - Le Monde) – « Hiệp ước hữu nghị » với Ba Lan : Lần đầu tiên Pháp ký kết hiệp ước này với một quốc gia không có chung biên giới. Cho đến nay, Pháp đã ký ba hiệp ước hữu nghị với Đức (năm 2019), với Ý (2021) và với Tây Ban Nha (2023). Hiệp ước với Ba Lan dự kiến được ký vào ngày 07/05 tại Nancy, theo thông báo của tổng thống Emmanuel Macron trên Paris Match hôm qua 28/04. 

(AFP) – Hơn 140 người bị truy tố vì hỗ trợ dân nhập cư không giấy tờ vào châu Âu, theo tố cáo của Picummột tổ chức bảo vệ dân nhập cư. Theo báo cáo của Picum công bố hôm nay, 29/04/2025, vì đã cứu giúp người di cư trên biển mà hơn 80 người bị truy tố trong năm 2024. Khoảng 20 người khác bị truy tố do cung cấp nước uống, thực phẩm hay quần áo. Picum báo động số người bị truy tố gia tăng bốn năm liên tiếp, nêu rõ trường hợp của 5 người có nguy cơ bị phạt tù do cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho dân nhập cư tại biên giới Ba Lan – Belarus, hay 7 nhà tranh đấu người Basque bị truy tố vì giúp 36 người di cư vượt biên giới Tây Ban Nha – Pháp. 

(AFP) – Pháp để xuất châu Âu đánh thuế đối với tất cả « kiện hàng nhỏ » (chủ yếu từ Trung Quốc) kể từ năm tới. Hiện tại, các kiện hàng có giá trị dưới 150 euro nhập vào châu Âu được miễn thuế. Có đến 91% trong tổng số khoảng 4,6 tỉ euro hàng hóa vào châu Âu năm 2024, dưới hình thức kiện hàng trị giá dưới 150 euro, là từ Trung Quốc. Theo bộ trưởng bộ Ngân sách công của Pháp, Amélie de Montchalin, hôm nay, 29/04/2024, để chuẩn bị cho cuộc cải cách lớn về thuế quan của Liên Âu vào năm 2028, Paris ủng hộ việc nhanh chóng thiết lập một cơ chế áp thuế đối với tất cả các kiện hàng nhỏ trong vòng hai năm 2026 - 2028. Tiền thu được sẽ được dùng để chi trả cho các hoạt động kiểm soát. Năm 2028, châu Âu dự kiến bỏ chế độ miễn thuế với loại hàng này.  

(AFP) – Khuyến cáo của giới chuyên gia Pháp: Cần cấm trẻ dưới 6 tuổi sử dụng màn hình thay vì dưới 3 tuổi. Năm tổ chức chuyên về trẻ em ra một tuyên bố chung hôm nay, 29/04/2025, khẳng định hoạt động trên màn hình (bao gồm tivi, máy tính bảng, điện thoại di động…) trước 6 tuổi « làm tổn hại nặng nề đến sức khỏe và trí tuệ của trẻ nhỏ ». Khuyến cáo hiện nay tại Pháp chỉ dừng ở mức dưới 3 tuổi. Năm tổ chức chuyên gia nói trên nhấn mạnh là mức cấm hiện nay là « hoàn toàn không đủ », « cần được cập nhật với các kiến thức mới ». Năm tổ chức chuyên gia nói trên bao gồm Hiệp hội bác sĩ nhi khoa Pháp, Hiệp hội Y tế công, Hiệp hội tâm thần học trẻ em và thiếu nhi, Hiệp hội nhãn khoa và Hiệp hội Y tế và Môi trường Pháp ngữ.

(AFP) - Hôm nay, 29/04/2025 là đúng 80 năm phụ nữ Pháp lần đầu đi bầu. Đó là một cuộc bầu cử cấp địa phương.Sử gia Françoise Thébaud, chuyên gia về phong trào nữ quyền cho biết quyền bầu cử của phụ nữ Pháp là kết quả một cuộc đấu tranh lâu dài và được ban hành qua sắc lệnh ngày 21/04/1944 của chính phủ lâm thời của de Gaulle.Đây được xem là một cuộc cách mạng sâu rộng về nữ quyền, bởi khi đó bộ luật dân sự của Pháp vẫn hạn chế quyền tự chủ của phụ nữ. Đến năm 1965, một đạo luật cho phép phụ nữ đã có chồng được đi làm việc và mở tài khoản ngân hàng mà không cần có sự cho phép của người chồng. 

(AFP) - Liên hoan phim quốc tế Cannes thông báo thành phần ban giám khảo. Theo thông báo hôm 28/04/2025 của chủ tịch LHP Cannes 2025, Juliette Binoche (diễn viên của Pháp), diễn viên Halle Berry của Mỹ, nhà văn Pháp gốc Maroc Leila Slimani, và nhà điện ảnh Hàn Quốc Hong Sangsoo, là 3 trong số 9 thành viên ban giám khảo liên hoan năm nay. Ban giám khảo gồm 5 nữ và 4 nam. Những người còn lại đến từ Ý, Mỹ, Ấn Độ, Mêhicô, Congo. Liên hoan Cannes năm nay diễn ra từ ngày 13 đến ngày 24/05.

(AFP) - Amazon phóng các vệ tinh đầu tiên trong chùm vệ tinh internet Kuiper. 27 vệ tinh của Amazon được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa AtlasV của tập đoàn ULA vào tối 28/04/2025, từ mũi Canaveral, bang Florida của Mỹ, nhằm phục vụ dịch vụ kết nối internet đường truyền tốc độ cao từ không gian, cạnh tranh với tập đoàn Starlink của tỷ phú Elon Musk. Chùm vệ tinh internet Kuiper của Amazon dự tính sẽ gồm tổng cộng 3.200 vệ tinh. Hiện đang bị chậm hơn đối thủ Starlink, Amazon đã đầu tư hơn 10 tỷ đô la vào dự án này. Các vệ tinh được dự kiến đi vào hoạt động ngay trong năm nay.

(Reuters) – DeepSeek hoạt động trở lại tại Hàn Quốc. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo DeepSeek của Trung Quốc hôm qua, 28/04/2025, đã hoạt động trở lại tại Hàn Quốc sau hai tháng bị cấm. Trước đó, vào tháng 2, chính quyền Seoul đã chặn DeepSeek do phát hiện ứng dụng trí tuệ nhân tạo này chuyển dữ liệu và nội dung truy vấn sang Trung Quốc mà không có sự cho phép của người dùng. Sau sự việc, DeepSeek đã cập nhật chính sách về quyền riêng tư, cam kết tuân thủ Luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân của Hàn Quốc.

(AFP) – Nhóm BRICS họp tại Brazil để thể hiện sự đoàn kết trước chính sách thuế quan của tổng thống Mỹ Donald Trump. Cuộc họp diễn ra hôm qua, 28/04/2025, trong bối cảnh Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu do ảnh hưởng từ chính sách thuế quan mới của Mỹ. Các ngoại trưởng từ 10 nước thành viên, gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi và 5 nước mới, đang thảo luận về việc bảo vệ hệ thống thương mại đa phương và giảm phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ. BRICS dự kiến sẽ tăng giao dịch bằng tiền tệ của các nước thành viên, nhưng cho rằng còn quá sớm để nghĩ đến chuyện tạo ra một đồng tiền chung.


************

Ở thế thượng phong, Tập Cận Bình làm chủ thương chiến với Donald Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định đã điện đàm với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai bên cũng chuẩn bị đàm phán về thuế đối ứng. Nhưng Bắc Kinh phủ nhận toàn bộ mọi khẳng định của nguyên thủ Mỹ. Ngày 28/04/2025, một lần nữa người phát ngôn bộ Ngoại Giao Quách Gia Côn nhắc lại « Trung Quốc và Mỹ chưa tiến hành tham vấn hay đối thoại về thuế quan ». Liệu Bắc Kinh đang lật ngược thế cờ, gây sức ép với Washington để bước vào đàm phán trên thế thượng phong ?

Ảnh tư liệu : Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (P) tiếp tổng thống Mỹ Donald Trump tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 08/11/2017.
Ảnh tư liệu : Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (P) tiếp tổng thống Mỹ Donald Trump tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 08/11/2017. AFP/Archivos
Quảng cáo

Cuộc chiến thuế quan do tổng thống Trump khởi động và những đòn đáp trả của Bắc Kinh đều khiến các địa phương xuất khẩu của Trung Quốc chịu đau đớn, theo nhận định ngày 27/04 của thông tín viên báo Le Monde tại Bắc Kinh. Người tiêu dùng Mỹ tạm thời chưa cảm nhận được hệ quả vì các container mất gần một tháng để cập bờ Tây Hoa Kỳ, thậm chí là hai tháng nếu đến bờ Đông. Tuy nhiên, Gene Seroka, giám đốc cảng Los Angeles « dự báo từ giờ đến hai tháng nữa, số lượng container giảm 35% vì tất cả hàng xuất khẩu từ Trung Quốc cho các nhà phân phối lớn hoặc các nhà sản xuất lớn đã dừng lại ».

Mỹ « hạ nhiệt » nhưng Trung Quốc chưa chấp nhận kiểu « ban ơn »

Hai bên đều cố gắng giảm thiểu tác động của cuộc chiến thương mại. Dấu hiệu « yếu đuối » đầu tiên xuất phát từ phía Mỹ, theo nhật báo Le Monde. Ngày 12/04, tổng thống Trump loại điện thoại thông minh, máy tính và nhiều mặt hàng thiết bị điện tử, chủ yếu nhập từ Trung Quốc, ra khỏi danh sách thuế 145%. Ông khẳng định trong bài phỏng vấn đăng trên tạp chí Time là sẽ đạt được thỏa thuận với Bắc Kinh « trong ba hoặc bốn tuần nữa ». Bộ trưởng Tài Chính Scott Bessent cũng tỏ vẻ lạc quan tương tự khi cho rằng mức thuế lên đến 145% đối với Trung Quốc sẽ được giảm « đáng kể » và hai nước có thể đạt được một thỏa thuận.

Nhưng Bắc Kinh không dễ dàng chấp nhận kiểu « ban ơn » như vậy mà ngược lại, « lên gân » với Washington khi đặt điều kiện đối thoại là « Mỹ phải sửa chữa những sai lầm, ngừng đe dọa và gây áp lực với các nước khác, đồng thời hủy bỏ toàn bộ những biện pháp thuế quan đơn phương đối với Trung Quốc ». Nhưng đằng sau những phát biểu cứng rắn, Bắc Kinh cũng bắt đầu loại một số sản phẩm thiết yếu khỏi mức thuế 125% nhắm vào hàng Mỹ.

Ví dụ ngày 24/04, Trung Quốc quyết định không đánh thuế động cơ máy bay, càng hạ cánh, vỏ động cơ máy bay nhập từ Hoa Kỳ. Nếu không mua linh kiện máy bay từ Mỹ, ngành hàng không Trung Quốc sẽ bị tác động nặng nề vì vẫn phải bảo trì phi đội Boeing. Cho dù máy bay nội địa C919 đã hoạt động, nhưng cũng cần rất nhiều linh kiện nhập từ phương Tây, trong đó có động cơ LEAP của liên doanh Pháp-Mỹ. Theo hãng thông tấn Bloomberg, Trung Quốc cũng dự kiến loại nhiều sản phẩm khác khỏi mức thuế 125%, như thiết bị y tế, khí ethan được sử dụng trong sản xuất nhựa. Còn theo tạp chí kinh tế Tài Kinh (Caijing), Trung Quốc nới lỏng thuế quan trả đũa đối với 8 loại chíp bán dẫn. Các doanh nghiệp đã trả thuế sẽ được hoàn lại.

Trung Quốc « làm chủ tình hình » với Mỹ

Những biện pháp giảm nhẹ này cần được hiểu theo cả hai nghĩa, hoặc đây là một cử chỉ hòa dịu cho thấy sự uyển chuyển đằng sau giọng điệu hung hăng hoặc là một sự điều chỉnh cần thiết để chắc chắn rằng Trung Quốc có thể làm chủ tình hình. Nhưng để giữ được thế cân bằng với Mỹ trong nhiệm kỳ 2 của tổng thống Trump, Bắc Kinh đã rút ra bài học và chuẩn bị tốt hơn so với năm 2017.

Trung Quốc liên tục khởi xướng nhiều ý tưởng mang tầm quốc tế, tìm kiếm đối tác và để thể hiện là một miền đất ổn định trước một chính quyền Mỹ « bất ổn », không ngừng « ỷ thế mạnh để áp đặt ». Trong vòng một tháng, Bắc Kinh nói chuyện với nhiều đối tác tiềm năng, vẫn dè chừng Trung Quốc, như Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Liên Hiệp Châu Âu, thuyết phục các nước trong nhóm BRICS. Chủ tịch Tập Cận Bình vận động « một mặt trận chung » chống chính sách của tổng thống Trump tại Việt Nam, Cam Bốt và Malaysia - ba nước Đông Nam Á cũng chịu mức thuế đối ứng cao từ Mỹ.

Trên nhật báo Les Echos ngày 28/04, giáo sư địa-chính trị Philippe Le Corre của trường ESSEC cho rằng nhìn từ Mỹ, để có thể khởi động đàm phán với Trung Quốc thì trước mắt cần phải giảm thuế, sau hàng loạt phát biểu hăm dọa hùng hồn trong 100 ngày đầu nhiệm kỳ của tổng thống Trump. Nhưng liệu chính quyền Trung Quốc có sẵn sàng không ? Dĩ nhiên Bắc Kinh sẽ mừng thầm nếu giảm được mức thuế « cao ngất ngưởng » 145%, nhưng đồng thời chính quyền Trung Quốc sẽ bình tĩnh, tiếp tục phân tích tình hình, và sẽ không thể hiện bất kỳ dấu hiệu yếu đuối nào.


***********

Pakistan lo bị Ấn Độ tấn công quân sự trong 24 - 36 giờ tới

Hoài Linh

Binh sĩ Ấn Độ tại Kashmir. Ảnh: Shutterstock
Binh sĩ Ấn Độ tại Kashmir. Ảnh: Shutterstock

Hãng tin RT dẫn bài đăng tối 29/4 trên mạng xã hội X của Bộ trưởng Thông tin Pakistan Attaullah Tarar: "Pakistan có thông tin tình báo đáng tin cậy rằng Ấn Độ có ý định tấn công quân sự trong vòng 24 - 36 giờ tới, lấy sự cố Pahalgam làm cái cớ giả... Bất kỳ hành động gây hấn nào cũng sẽ phải đối mặt với phản ứng quyết liệt. Ấn Độ sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nghiêm trọng nào trong khu vực".

Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh New Delhi cáo buộc Islamabad hỗ trợ khủng bố tại lãnh thổ Jammu và Kashmir của Ấn Độ. Pakistan đã phủ nhận những cáo buộc này, đồng thời tố ngược Ấn Độ hỗ trợ "các mạng lưới khủng bố" hoạt động trên đất Pakistan.

Hôm 22/4, các tay súng đã giết hại 26 người, chủ yếu là khách du lịch Ấn Độ tại Pahalgam, phía bắc Jammu và Kashmir. Tổ chức tự xưng "Mặt trận Kháng chiến", được cho là một nhánh của nhóm thánh chiến Lashkar-e-Taiba có trụ sở tại Pakistan, đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cam kết sẽ truy đuổi và trừng phạt những kẻ tấn công. Phát biểu tại một cuộc họp an ninh cấp cao, ông Modi tuyên bố, quân đội Ấn Độ được tự do lựa chọn phương tiện, mục tiêu và ngày đáp trả vụ tấn công khủng bố trên. Nhà lãnh đạo này nhấn mạnh: "Ấn Độ quyết tâm giáng một đòn chí mạng vào chủ nghĩa khủng bố". 

Ấn Độ và Pakistan từ lâu đều tuyên bố chủ quyền với Kashmir. Song, hiện nay mỗi bên chỉ kiểm soát một phần khu vực này và đã nhiều lần giao tranh để giành lấy Kashmir. 

Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Muhammad Asif nói, nước này đang trong tình trạng báo động cao nhưng chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân nếu có mối đe dọa trực tiếp tới sự tồn tại của đất nước. 

Lính Ấn Độ, Pakistan đọ súng dữ dội ở biên giới, 6 người chết

Vùng biên giới được vũ trang dày đặc giữa Ấn Độ và Pakistan vừa phải chứng kiến vụ đọ súng dữ dội giữa quân đội hai nước, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng.

Viễn cảnh đen tối nếu nổ ra chiến tranh hạt nhân Ấn Độ-Pakistan

Khoảng 125 triệu người sẽ chết chỉ trong vài ngày nếu chiến tranh hạt nhân giữa Ấn Độ và Pakistan xảy ra.

Căng với Ấn Độ, Pakistan điều thêm khí tài tới sát biên giới

Quân đội Pakistan đã bắt đầu đưa thêm nhiều khí tài quân sự tới căn cứ không quân Skardu của nước này ở khu vực biên giới với Ấn Độ đúng vào lúc leo thang căng thẳng với quốc gia láng giềng.


**********

Thủ tướng Canada: 'Không bao giờ được quên bài học bị Mỹ phản bội'

Thủ tướng Carney tuyên bố Canada sẽ không bao giờ quên bài học về "sự phản bội của Mỹ", sau khi đảng của ông giành quyền kiểm soát quốc hội.

"Chúng ta sẽ thắng trong cuộc chiến thương mại này và xây dựng nền kinh tế mạnh nhất trong G7", Thủ tướng Canada Mark Carney phát biểu trước người ủng hộ ở Ottawa ngày 29/4, đề cập nhóm 7 nền kinh tế hàng đầu thế giới gồm Canada, Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Italy và Nhật Bản.

Ông cũng cảnh báo về những ngày khó khăn sắp tới do các biện pháp thuế quan và đe dọa sáp nhập của Tổng thống Mỹ Donald Trump. "Chúng ta đã vượt qua cú sốc trước sự phản bội của nước Mỹ, nhưng không bao giờ được quên những bài học này", Thủ tướng Canada cho hay.

Thủ tướng Canada: Không bao giờ được quên bài học bị Mỹ phản bội

Thủ tướng Carney phát biểu trước người ủng hộ ở Ottawa hôm 29/4. Video: AFP

Ông cho rằng mối quan hệ trước đây với Mỹ, vốn dựa trên sự hội nhập ngày càng tăng, "đã chấm dứt". "Hệ thống thương mại toàn cầu cởi mở do Mỹ làm trụ cột mà Canada đã dựa vào kể từ Thế chiến II, vốn là hệ thống không hoàn hảo nhưng giúp mang lại sự thịnh vượng cho đất nước chúng ta suốt nhiều thập kỷ, đã kết thúc. Đây là điều bi thảm, nhưng cũng là hiện thực mới", ông nhấn mạnh.

Tuyên bố được đưa ra sau khi đảng Tự do cầm quyền của ông Carney giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 28/4, trao cho ông nhiệm kỳ 4 năm trọn vẹn. Việc không giành được thế đa số đồng nghĩa đảng Tự do sẽ phải đạt thỏa thuận với các đảng nhỏ hơn, nhưng chiến thắng vẫn đánh dấu sự trở lại ngoạn mục vì họ từng đối mặt nguy cơ thất bại trong bầu cử.

Đảng Bảo thủ đối lập của ứng viên Pierre Poilievre đã đi đúng hướng để giành chiến thắng, nhưng những phát biểu công kích của ông Trump cùng vụ cựu thủ tướng Justin Trudeau từ chức đã làm thay đổi cục diện cuộc đua.

Poilievre thừa nhận thất bại vào sáng 29/4, cam kết sẽ hợp tác với đảng Tự do để chống lại chính sách của ông Trump.

"Chúng tôi sẽ luôn đặt Canada lên trên hết. Đảng Bảo thủ sẽ phối hợp cùng Thủ tướng và tất cả đảng khác với mục tiêu chung là bảo vệ lợi ích của Canada và đạt thỏa thuận thương mại mới giúp xóa bỏ các mức thuế quan, đồng thời bảo vệ chủ quyền của chúng ta", ông Poilievre nói với người ủng hộ.

Thủ tướng Canada Mark Carney phát biểu tại trụ sở đảng Tự do ở Ottawa ngày 29/4. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Mark Carney phát biểu tại trụ sở đảng Tự do ở Ottawa ngày 29/4. Ảnh: Reuters

Cuộc bầu cử ở Canada diễn ra giữa lúc Tổng thống Trump gia tăng áp lực với nước láng giềng, thông qua những tuyên bố sáp nhập và sức ép thuế quan mà ông liên tục đưa ra gần đây.

"Chúc may mắn với người dân vĩ đại của Canada. Hãy bầu lên một người có sức mạnh và trí tuệ giúp quý vị giảm một nửa thuế, tăng sức mạnh quân sự miễn phí và đạt tầm cao nhất thế giới, cho ôtô, thép, nhôm, gỗ, năng lượng và mọi ngành tăng quy mô gấp 4 lần và không chịu thuế nhập khẩu hay bất kỳ thuế nào khác. Chỉ cần Canada trở thành bang thứ 51 đáng quý là được", ông Trump viết trên mạng xã hội ngày 28/4.

Bình luận của ông Trump lập tức vấp phải phản ứng gay gắt từ cả lãnh đạo đảng Tự do và đảng Bảo thủ ở Canada.

"Ở Canada, người Canada sẽ quyết định", Thủ tướng Carney đăng bài viết trên mạng xã hội.

Poilievre, người tránh chỉ trích ông Trump trong giai đoạn tranh cử, kêu gọi Tổng thống Mỹ "đừng can thiệp vào cuộc bầu cử của chúng tôi". Ông nhấn mạnh Canada sẽ luôn giữ độc lập và chủ quyền, không bao giờ trở thành bang thứ 51 của Mỹ.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)


***********

Trump: 'Tôi điều hành nước Mỹ và cả thế giới'

Ông Trump chia sẻ suy nghĩ về khác biệt trong hai nhiệm kỳ tổng thống, nói ông đang "điều hành đất nước và thế giới" khi trải qua mốc 100 ngày nắm quyền.

"Trong nhiệm kỳ đầu tiên, tôi phải làm hai việc, đó là điều hành đất nước và tìm cách sống sót, bởi lúc đó có quá nhiều kẻ gian xảo. Trong nhiệm kỳ thứ hai, tôi điều hành nước Mỹ và cả thế giới", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong cuộc phỏng vấn với Atlantic được đăng tải ngày 28/4, nhân dịp 100 ngày ông nắm quyền.

Tờ báo dẫn các nguồn tin trong và ngoài Nhà Trắng cho hay ông Trump hiện "vui hơn rất nhiều" so với nhiệm kỳ thứ nhất. "Trong những tuần đầu tiên của nhiệm kỳ thứ nhất, mọi thứ giống như 'Hãy làm nổ tung chốn này'", Brian Ballard, nhà vận động hành lang và là đồng minh của ông Trump, nói. "Còn lần này, ông ấy thổi bay nó chỉ trong nháy mắt".

Tổng thống Donald Trump tại Đồi Capitol ngày 20/1. Ảnh: AFP

Tổng thống Donald Trump tại Đồi Capitol ngày 20/1. Ảnh: AFP

Khi phóng viên hỏi về điều này, ông Trump đồng tình. "Tôi đang rất vui với những gì mình làm", ông nói. "Bạn thấy đấy, những gì tôi làm đều rất nghiêm túc".

Kể từ khi nhậm chức ngày 20/1, ông Trump đã tiến hành loạt hành động quyết liệt như áp thuế với gần như toàn bộ đối tác thương mại, tinh giản chính phủ, thúc đẩy đàm phán về Ukraine, gây tác động mạnh đến kinh tế, địa chính trị thế giới.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 28/4, Tổng thống Mỹ được hỏi về thông tin ông đã giao Bộ Tư pháp nghiên cứu tính pháp lý của việc ông tranh cử nhiệm kỳ ba. Ông Trump cho hay chưa làm điều này, nhưng dường như để ngỏ khả năng đó.

"Đó chẳng phải là một cú đánh phá vào nền dân chủ ư?", phóng viên hỏi về khả năng ông Trump nắm quyền nhiệm kỳ ba, điều bị hiến pháp Mỹ cấm. "Chà, có thể là tôi chỉ đang tìm cách đánh phá một chút", ông cười.

"Nhưng đó không phải điều tôi đang hướng đến. Và tôi nghĩ đây là điều rất khó thực hiện", ông Trump thừa nhận.

Tổng thống Trump sẽ đến Michigan hôm nay để tổ chức mít tinh kỷ niệm 100 ngày đầu nắm quyền. Đây là dấu mốc thường được chú ý trong chính trường Mỹ, là chỉ dấu thể hiện người đứng đầu Nhà Trắng dự định lãnh đạo quốc gia như thế nào trong gần 4 năm còn lại.

Hồi đầu tháng, ông công bố mức thuế nhập khẩu với hơn 180 nền kinh tế, mở ra cuộc chiến tranh thương mại "ăn miếng trả miếng" với Trung Quốc. Đây được xem là một trong những chính sách gây ảnh hưởng toàn cầu mạnh mẽ nhất trong 100 ngày đầu nắm quyền của ông Trump.

Nỗ lực thúc đẩy hòa đàm Nga - Ukraine được xem là điểm nổi bật trong chính sách đối ngoại của ông Trump. Tổng thống Mỹ đã thúc đẩy Nga, Ukraine hướng đến lệnh ngừng bắn lâu dài, nhưng đến nay chưa đạt được mục tiêu này.

Đức Trung (Theo Hill, AP)


***********

Mỹ bị nghi ngăn Australia chuyển xe tăng Abrams cho Ukraine

Truyền thông Australia nói nước này chưa thể chuyển giao 49 xe tăng Abrams cho Ukraine như cam kết là do "Mỹ chưa cấp phép".

Đài ABC của Australia hôm 28/4 dẫn lời các quan chức quốc phòng giấu tên cho biết 49 xe tăng chủ lực M1A1 Abrams mà quốc gia này cam kết chuyển giao cho Ukraine vẫn mắc kẹt trong nước, do "chưa được chính quyền Mỹ cấp phép để chuyển ra nước ngoài".

Australia tháng 10/2024 thông báo sẽ gửi 49 xe tăng M1A1 Abrams qua sử dụng cho Ukraine theo gói viện trợ trị giá hơn 163 triệu USD. Tuy nhiên, ràng buộc trong hợp đồng yêu cầu Australia phải được Mỹ chấp thuận trước khi chuyển xe tăng cho bên thứ ba như Ukraine.

Các quan chức Australia cũng đề cập hàng loạt vấn đề được cho là đang cản trở nỗ lực hỗ trợ Ukraine."Chúng tôi bắt đầu phải đặt câu hỏi là liệu họ có thật sự muốn tiếp nhận số xe tăng này không. Phần nóc xe là điểm yếu lớn nhất của dòng Abrams, trong khi thiết bị bay không người lái (drone) tự sát đang rất phổ biến ở chiến trường Ukraine", một người cho hay.

Một quan chức khác bày tỏ lo ngại rằng Australia sẽ "rơi vào tình thế xấu hổ" nếu vẫn chuyển giao xe tăng cho Ukraine trong lúc các bên sắp đạt thỏa thuận hòa bình. Canberra cũng không có nhân sự cần thiết để trông coi phương tiện khi vận chuyển chúng bằng đường biển đến châu Âu.

Một số quan chức Mỹ trước đó tiết lộ Lầu Năm Góc từng cảnh báo Australia không nên viện trợ xe tăng Abrams đời cũ cho Ukraine, do chúng đòi hỏi chi phí hậu cần cao và khó bảo dưỡng.

Xe tăng M1A1 Australia tham gia diễn tập hồi năm 2022. Ảnh: BQP Australia

Xe tăng M1A1 Australia tham gia diễn tập hồi năm 2022. Ảnh: BQP Australia

Khi được đề nghị bình luận về thông tin, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Australia khẳng định kế hoạch chuyển xe tăng Abrams cho Ukraine trong năm 2025 vẫn diễn ra theo kế hoạch.

"Chúng tôi đang tiếp tục làm việc với phía Ukraine về các thỏa thuận viện trợ đã thống nhất, trong đó có cung cấp và bảo trì vũ khí. Australia vẫn sát cánh cùng Ukraine trong xung đột, điều được thể hiện rõ ràng thông qua cam kết viện trợ gần một tỷ USD, trong đó có hơn 800 triệu USD hỗ trợ quân sự", người này cho hay.

Giới chức Mỹ và Ukraine chưa lên tiếng về thông tin.

Australia mua 59 xe tăng M1A1 Abrams hồi năm 2007, nhưng chúng chưa bao giờ được triển khai trong thực chiến. Số xe tăng này đã bị loại biên và sẽ được thay thế bằng phiên bản M1A2 SEP v3 mới hơn.

Mỹ từng chuyển tổng cộng 31 xe tăng M1A1SA Abrams cho Ukraine, đủ trang bị cho một tiểu đoàn thiết giáp. Quân đội Ukraine từng tuyên bố mẫu xe tăng có giá 10 triệu USD của Mỹ sẽ là vũ khí quan trọng để chọc thủng phòng tuyến đối phương.

Tuy nhiên, lực lượng này phải hứng chịu nhiều thiệt hại dù chỉ triển khai hạn chế, không tham gia các chiến dịch đột kích hiệp đồng như học thuyết quân sự của NATO.

Oryx, trang phân tích thông tin chiến sự có trụ sở tại Hà Lan, ước tính Ukraine đã mất ít nhất 22 chiếc Abrams từ khi loại xe này tham chiến tháng 2/2024. Điều này đồng nghĩa Ukraine đã mất hơn 2/3 lực lượng Abrams, trong khi số còn lại chưa rõ khả năng chiến đấu. Mối đe dọa từ drone tự sát cũng khiến Kiev phải rút gần như toàn bộ những xe tăng Abrams còn lại khỏi tiền tuyến.

Phạm Giang (Theo ABC)


**********

100 ngày ông Trump khuấy đảo nước Mỹ và thế giới


Trong 100 ngày đầu nhiệm kỳ hai, ông Trump nhanh chóng tung loạt quyết sách "Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại", làm đảo lộn nhiều khía cạnh của đất nước và thế giới.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng ngày 20/1, Tổng thống Donald Trump đã cho thấy chính quyền của ông đang không ngừng theo đuổi những lời hứa tranh cử, nhằm tạo nên "4 năm vĩ đại nhất của nước Mỹ". Với việc đảng Cộng hòa kiểm soát cả lưỡng viện, ông Trump như "hổ thêm cánh" để đẩy nhanh thực hiện nghị trình đưa Mỹ vào kỷ nguyên hoàng kim.

Khi chính quyền mới bước sang ngày thứ 100 nắm quyền, dấu ấn của ông Trump xuất hiện khắp nơi, với những tác động sâu rộng tới nước Mỹ cũng như cả thế giới. Nhiều cam kết tranh cử đã được chính quyền Trump thực hiện, nhưng cũng còn nhiều điều dang dở.

Theo Công báo Liên bang, ngoài các tuyên bố, chỉ thị, bản ghi nhớ, ông Trump trong 100 ngày qua đã ký tổng cộng 139 sắc lệnh hành pháp, bằng số lượng mà cựu tổng thống Joe Biden làm trong 4 năm. Ông đã tiếp đón 14 lãnh đạo nước ngoài, có bài phát biểu dài nhất trước quốc hội và trả lời các câu hỏi của phóng viên gần như mỗi ngày.

Joan Hoff, giáo sư lịch sử tại Đại học Bang Montana kiêm cựu chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Tổng thống, nói rằng không có tổng thống nào kể từ Franklin D. Roosevelt năm 1933 thực hiện công việc với tốc độ nhanh như ông Trump.

Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 12/2. Ảnh: Reuters

Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 12/2. Ảnh: Reuters

Về đối nội, nhập cư và an ninh biên giới nằm trong những cam kết hàng đầu của ông Trump và chính quyền mới đã đạt những kết quả nhất định. Trong nhiệm kỳ của ông Biden, số vụ vượt biên trái phép từ Mexico vào Mỹ từng cao kỷ lục, gần 250.000 vụ vào tháng 12/2023, trước khi giảm còn hơn 47.300 vụ vào tháng 12/2024. Dưới thời ông Trump, con số này tiếp tục xuống còn 8.346 trong tháng 2 và 7.181 trong tháng 3.

Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) đang truy quét và trục xuất lượng lớn người nhập cư trái phép và phạm tội. Nỗ lực được đẩy nhanh dẫn đến một số trường hợp bị trục xuất nhầm và gia tăng căng thẳng giữa Nhà Trắng với nhánh tư pháp và các nhóm hoạt động dân quyền.

Những thành tựu về kiểm soát biên giới được xem là chiến thắng chính trị cho ông Trump ngay trong giai đoạn đầu nhiệm kỳ hai, theo giới quan sát.

"Dù bạn là bên ủng hộ hay phản đối, tôi nghĩ hầu hết mọi người đều đồng tình rằng Nhà Trắng đã trải qua những ngày tương đối bận rộn. Ông ấy chắc chắn đã nỗ lực hết mình", Patrick Malone, giáo sư về hành chính công và chính sách tại Đại học Mỹ ở Washington, nhận xét.

Giáo sư Malone cho rằng ông Trump chắc chắn đã khiến cho việc nhập cư vào Mỹ trở nên khó khăn hơn. "Một số người sẽ coi đó là thành công, trong khi một số khác cho rằng điều đó không phù hợp với các giá trị Mỹ", Malone nói.

Ông Trump cũng tiến hành chiến dịch cải tổ chính quyền liên bang bằng cách thiết lập Ban Hiệu suất Chính phủ (DOGE), dựa trên ý tưởng của tỷ phú Elon Musk, với nòng cốt là những người trẻ am hiểu về công nghệ.

Sau hơn ba tháng, DOGE đã hoạt động rất quyết liệt, can thiệp sâu vào mọi hoạt động của bộ máy chính phủ, cắt giảm hàng loạt nhân sự và ngân sách, nhưng cũng làm dấy lên tranh cãi về giới hạn quyền lực, khi cho giải thể nhiều cơ quan, tìm cách tiếp cận dữ liệu nhạy cảm của chính phủ, châm ngòi nhiều vụ kiện ở tòa án.

Truyền thông Mỹ ước tính hơn 100.000 nhân viên liên bang đã bị sa thải hoặc chấp nhận phương án nghỉ việc từ DOGE.

Ngân sách mà DOGE tiết kiệm được từ chiến dịch tinh giản không như kỳ vọng, mức hứa hẹn từ 2.000 tỷ USD đã giảm còn 1.000 tỷ USD. DOGE trên thực tế thông báo cắt giảm được 160 tỷ USD, trong khi thời hạn "nhân viên chính phủ đặc biệt" 130 ngày của ông Musk đang cận kề. Phe chỉ trích tỏ ra hoài nghi về con số do DOGE công bố.


Số sắc lệnh các tổng thống Mỹ ký trong 100 ngày đầu nhiệm kỳTính đến ngày 29/4ReaganH. W. BushClintonW. BushObamaTrump (1)BidenTrump (2)1020401002004Federal Register

Về kinh tế, ông Trump khi vận động tranh cử đã hứa hẹn dùng thuế quan để chấm dứt tình trạng bất công mà Mỹ đang phải chịu, khôi phục nền sản xuất của Mỹ và khiến lạm phát giảm. Ngay ngày đầu nhậm chức, ông đã ký sắc lệnh chỉ đạo lãnh đạo các cơ quan liên bang lập tức có biện pháp bình ổn giá khẩn cấp.

Lạm phát tại Mỹ sau đó hạ nhiệt. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 là 2,4%, giảm so với mức 2,8% tháng 2. CPI lõi, không gồm thực phẩm và năng lượng, tháng 3 là 2,8%, thấp nhất kể từ tháng 3/2021.

Nhưng lạm phát đang có dấu hiệu tăng trở lại, sau khi ông chủ Nhà Trắng chứng minh những tuyên bố về thuế quan không phải "dọa suông". Ông áp thuế với hàng loạt đối tác thương mại, đáng chú ý là thuế đối ứng mà ông công bố đầu tháng 4, khiến thị trường tài chính toàn cầu chao đảo.

Mỹ đang tạm hoãn áp thuế đối ứng 90 ngày, khi các đối tác muốn đàm phán để giải quyết bất đồng, nhưng vẫn duy trì mức thuế cao tới 145% với Trung Quốc. Đáp lại, Trung Quốc tuyên bố áp thuế 125% với hầu hết mặt hàng từ Mỹ, khiến dòng chảy thương mại giữa hai nước gần như tê liệt.

Giới quan sát cảnh báo mục tiêu hạ nhiệt lạm phát có thể bị chính biện pháp thuế quan của ông chủ Nhà Trắng cản trở.

"Mức độ tăng thuế cao hơn đáng kể so với dự đoán", Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell nhận định. "Điều này sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế, gồm làm tăng lạm phát và tăng trưởng chững lại".

Steve Schifferes, chuyên gia tại trung tâm nghiên cứu chính trị và kinh tế CITYPERC, Đại học London, nhận định ông Trump có thể gặp rắc rối nếu tiếp tục triển khai kế hoạch thuế quan.

Những thiệt hại kinh tế khi tiếp tục thúc đẩy đòn thuế quan của ông Trump sẽ gây ra những hậu quả chính trị. Đảng Dân chủ kỳ vọng nỗi bất mãn của người dân với hệ quả của đòn thuế sẽ biến thành làn sóng ủng hộ để giúp họ giành lại kiểm soát Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026.

Sự ủng hộ dành cho ông Trump cũng sẽ đối mặt rủi ro sụt giảm nếu quốc hội buộc phải cắt giảm chi tiêu chính phủ để tài trợ cho kế hoạch cắt giảm thuế của ông Trump. Một trong những mục tiêu bị cắt giảm là ngân sách cho Medicaid, chương trình hiện cung cấp bảo hiểm y tế cho 70 triệu người có thu nhập thấp hoặc khuyết tật ở Mỹ.

Ông Trump đang bị mắc kẹt giữa nhóm các doanh nghiệp lớn, những người muốn giảm đáng kể vai trò của chính phủ liên bang nhưng vẫn duy trì thương mại tự do toàn cầu, với những người ủng hộ thuộc tầng lớp lao động, nhóm hy vọng đòn thuế quan giúp khôi phục sản xuất và việc làm trong nước.

Nhóm cử tri lao động sẽ bất bình nếu chính phủ cắt giảm các chương trình như Medicaid và an sinh xã hội. Nhưng các chương trình này chiếm một phần lớn ngân sách của chính phủ và nếu không cắt giảm, họ sẽ khó xoay xở đủ ngân sách để tài trợ cho giảm thuế.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sân bay quốc tế Miami, bang Florida ngày 3/4. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sân bay quốc tế Miami, bang Florida ngày 3/4. Ảnh: AFP

Ông Trump còn ký các sắc lệnh liên quan giới tính, như chỉ công nhận giới tính theo mặt sinh học, cấm người chuyển giới thi đấu trong các môn thể thao dành cho phụ nữ.

Một vấn đề văn hóa nữa được Tổng thống Mỹ nhắm đến là chính sách DEI (đa dạng, công bằng và hòa nhập) của chính quyền tiền nhiệm. Chính quyền Trump nhanh chóng cho các nhân viên liên bang, các văn phòng có liên quan DEI tạm ngừng hoạt động. Ông ký sắc lệnh chỉ đạo Bộ Ngoại giao và Lầu Năm Góc loại bỏ các sáng kiến DEI.

Trong lĩnh vực pháp lý, ông Trump ký sắc lệnh phân loại lại công chức liên bang, tạm dừng lệnh cấm TikTok, ứng dụng video ngắn có công ty mẹ là ByteDance trụ sở Trung Quốc, đổi tên một số địa danh, trong đó có Vịnh Mexico thành "Vịnh Mỹ".

Ông Trump đã ân xá cho khoảng 1.500 người vướng vòng lao lý vì liên quan đến vụ bạo loạn tại Đồi Capitol ngày 6/1/2021. Động thái được cho là gây bất ngờ cho cả các trợ lý Tổng thống, vì họ từng cho rằng lệnh ân xá này có quy mô nhỏ hơn.

Ông đã cho giải mật hồ sơ của chính phủ liên quan vụ ám sát tổng thống John F. Kennedy năm 1963, vụ ám sát cựu bộ trưởng tư pháp Robert F. Kennedy, em trai cố tổng thống Kennedy, và mục sư Martin Luther King Jr.

Tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Trump gần đây sụt giảm đáng báo động, đặc biệt với cả hai vấn đề từng được ca ngợi hàng đầu của ông là kinh tế và nhập cư. Tuy nhiên, bên trong Nhà Trắng có sự đồng thuận lớn rằng ông Trump đã đặt nền móng cho những thay đổi sâu rộng trong chính phủ liên bang và xã hội Mỹ.

"Mỗi sáng tôi thức dậy và ngỡ như đang trong giấc mơ", một quan chức cấp cao nói, giải thích rằng nhân viên của ông và nội các chính phủ đoàn kết hơn nhiều so với nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump.

"Những gì bạn đang thấy là chính quyền Trump bác bỏ tất cả những thất bại của cấu trúc toàn cầu được tạo ra vào cuối Chiến tranh Lạnh, vốn đã chi phối chính sách kinh tế và đối ngoại của Mỹ kể từ thời điểm đó. Tất cả những gì Tổng thống đã cam kết khi vận động tranh cử đều đang được thực hiện với tốc độ đáng kinh ngạc", quan chức cấp cao nói với điều kiện giấu tên để chia sẻ quan điểm một cách thẳng thắn hơn.

Tổng thống Donald Trump ký hàng loạt sắc lệnh hành pháp tại Nhà Trắng trong ngày nhậm chức 20/1. Ảnh: AFP

Tổng thống Donald Trump ký hàng loạt sắc lệnh hành pháp tại Nhà Trắng trong ngày nhậm chức 20/1. Ảnh: AFP

Về đối ngoại, chủ đề chiến sự Nga - Ukraine được ông Trump đề cập nhiều lần từ khi còn tranh cử, với tuyên bố nổi bật là chấm dứt xung đột "trong vòng 24 giờ" nếu thắng nhiệm kỳ hai. Sau khi nhậm chức, ông Trump rút lại mốc này, cho rằng Mỹ cần ít nhất 6 tháng.

Ông Trump hồi tháng 2 điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin để bắt đầu hòa đàm, hướng đến tìm giải pháp hòa bình với Ukraine. Giới chức Mỹ cũng gặp riêng phía Ukraine nhưng các bên vẫn còn nhiều khác biệt. Sau hơn hai tháng, Nga và Ukraine mới chỉ đạt hai thỏa thuận ngừng bắn quy mô nhỏ.

Giới chức Mỹ gần đây tỏ ra mất kiên nhẫn, tuyên bố có thể chấm dứt vai trò trung gian nếu Nga, Ukraine không thể hiện dấu hiệu rõ ràng về thỏa thuận hòa bình. Ông Trump ngày 24/4 tuyên bố "có hạn chót riêng" cho nỗ lực này, nhưng không nêu cụ thể là khi nào.

"Chúng tôi muốn nhanh chóng có thỏa thuận và có hạn chót. Sau thời điểm đó, chúng tôi sẽ có thái độ rất khác", ông Trump cảnh báo.

Về chiến sự Gaza, Steve Witkoff, đặc phái viên về Trung Đông của ông Trump, góp phần giúp Israel và Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắn ba giai đoạn có hiệu lực từ ngày 19/1, hướng đến chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, Israel ngày 18/3 đã nối lại chiến dịch tấn công Gaza, khiến triển vọng hòa bình ở dải đất trở nên mơ hồ.

Trong khi đó, ông Trump gây tranh cãi khi nêu ý tưởng Mỹ tiếp quản Gaza, di dời người Palestine tại đây đến các quốc gia khác và tái thiết dải đất thành "khu nghỉ dưỡng Riviera Trung Đông".

Kể từ khi ông Trump lên nắm quyền, quan hệ giữa Mỹ với các đồng minh truyền thống ở châu Âu căng thẳng hơn, khi Washington chỉ trích Liên minh châu Âu "ăn bám, trục lợi" Mỹ về quốc phòng và thương mại.

"Phương Tây mà chúng ta vốn biết đến đã không còn tồn tại nữa", chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nói.

Ông Trump ký sắc lệnh rút Mỹ khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, đảo ngược một số động thái dưới thời ông Biden. Ngoài ra, ông chủ Nhà Trắng còn rút Mỹ khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Hội đồng Nhân Quyền Liên Hợp Quốc, dừng tài trợ cho một số cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 28/2. Ảnh: AFP

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 28/2. Ảnh: AFP

Trong 100 ngày đầu nắm quyền, chương trình nghị sự "Nước Mỹ trước tiên" nhiệm kỳ hai của ông Trump đã khiến nhiều đồng minh, đối tác xa cách, cũng như khiến các đối thủ tự hỏi liệu ông chủ Nhà Trắng có thể đi xa tới mức nào.

"Những gì chúng ta đang thấy là tình trạng gián đoạn lớn trong các vấn đề thế giới. Không ai có thể chắc chắn lúc này cần làm gì với những điều đang xảy ra hoặc có thể xảy ra sắp tới", Dennis Ross, cựu nhà đàm phán về các vấn đề Trung Đông của Mỹ, nói.

Giới quan sát đang nhận thấy những tác động sâu rộng từ chính sách đối ngoại của chính quyền Trump. Một số đồng minh châu Âu đang thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng để giảm phụ thuộc vào vũ khí Mỹ. Hàn Quốc, đồng minh của Mỹ, cũng đã tranh luận về phát triển kho vũ khí hạt nhân riêng. Không ít người lo ngại rằng quan hệ lao dốc của Mỹ với các đồng minh, đối tác có thể khiến họ xích lại gần Trung Quốc hơn, ít nhất là về kinh tế.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz, sau khi chiến thắng bầu cử hồi tháng 2, bày tỏ lo ngại về mối quan hệ giữa châu Âu và Mỹ, nói rằng sẽ rất khó khăn nếu Washington đặt ưu tiên của họ lên trên mọi thứ. "Đây thực sự là giai đoạn châu Âu đối mặt thảm họa", ông nói.

Đòn thuế của ông Trump cũng châm ngòi cuộc chiến thương mại căng thẳng với Trung Quốc, khi nước này tuyên bố sẽ "đấu đến cùng" và không nhượng bộ trước sức ép từ Washington, dù Tổng thống Mỹ gần đây đã có dấu hiệu dịu giọng. Giới quan sát đánh giá nếu thương chiến Mỹ - Trung kéo dài, hậu quả với hai nền kinh tế hàng đầu, cũng như với chuỗi cung ứng toàn thế giới, là vô cùng thảm khốc.

Aaron David Miller, cựu nhà ngoại giao kỳ cựu của Mỹ, cho rằng chưa quá muộn để ông Trump thay đổi hướng đi về chính sách đối ngoại sau những gì đã làm trong 100 ngày đầu tiên.

"Những gì xảy ra chưa tới mức không thể cứu vãn. Nhưng mức độ thiệt hại trong quan hệ của chúng ta với bạn bè quốc tế và liệu đối thủ sẽ được hưởng lợi bao nhiêu là điều dường như không thể đong đếm được", Miller, hiện là thành viên cấp cao tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế ở Washington, nói.

Các cuộc thăm dò cho thấy ông Trump bắt đầu chịu hậu quả với các chính sách sâu rộng của mình. Cuộc khảo sát do Washington Post-ABC News công bố hồi tuần trước cho thấy chỉ 39% người Mỹ hài lòng với hiệu suất công việc của ông Trump, trong khi theo cuộc khảo sát do báo New York Times thực hiện, tỷ lệ này là 42%.

Khảo sát do NBC News Stay Tuned Poll thực hiện và công bố hôm 27/4 cho thấy 55% người Mỹ không tán thành cách ông Trump xử lý công việc ở cương vị tổng thống, trong khi 45% tán thành. Số người sử dụng biểu tượng cảm xúc "tức giận", "bất mãn" để mô tả những gì ông Trump mang đến nhiều hơn so với những phản hồi tích cực như "vui vẻ", "háo hức".

Trung tâm nghiên cứu Pew cho hay ngoại trừ Bill Clinton và hiện tại là ông Trump, các tổng thống Mỹ kể từ thời Ronald Reagan đều có tỷ lệ ủng hộ trên 50% sau 100 ngày đầu tại nhiệm.

Dù vậy, ông Trump vẫn tỏ ra lạc quan với thành tựu của mình trong 100 ngày đầu tiên. "Tôi đang rất vui với những gì mình làm", Tổng thống Mỹ nói, thêm rằng ông đang "điều hành nước Mỹ và cả thế giới". Với các kết quả thăm dò, ông cho rằng đây là các "cuộc khảo sát giả mạo từ những tổ chức tin tức giả" và họ cần bị điều tra về tội "gian lận bầu cử".

Thùy Lâm - Như Tâm (Theo Washington Post, AP, Hill)


**********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 30 tháng 04 -2025

xxx


trumvayco 3
***********

TIN TỔNG HỢP

Tin tổng hợp.
Tin tổng hợp. © RFI
Quảng cáo

(VNExpress) – Một cựu thứ trưởng bộ Công Thương bị phạt 6 năm tù vì gây thiệt hại cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam hơn 1.000 tỉ đồng. Phán quyết được Tòa án Hà Nội đưa ra hôm nay, 29/04/2025, sau 8 ngày xét xử. Cựu thứ trưởng Công Thương Hoàng Quốc Vượng bị tuyên 6 năm tù do phạm tội tạo điều kiện cho một số công ty điện Mặt trời được hưởng giá điện ưu đãi không đúng quy định, hậu quả là Tập đoàn Điện lực Việt Nam phải mua giá điện đắt hơn. 

(AFP) - Hồng Kông : 4 dân biểu đối lập được trả tự do sau hơn 4 năm giam giữ. Cảnh sát Hồng Kông hôm nay 29/04/2025 thông báo đây là 4 cựu dân biểu từng bị kết tội âm mưu lật đổ chính quyền, bị tuyên án tù giam trong phiên tòa xét xử 45 nhà hoạt động ủng hộ dân chủ.Claudia Mo, Kwok Ka-ki, Jeremy Tam và Gary Fan bị cáo buộc đã tổ chức một cuộc bầu cử sơ bộ không chính thức vào năm 2020, nhằm chọn ra các ứng cử viên cho cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp (Nghị Viện Hồng Kông). Họ đã bị giam giữ kể từ tháng 3 năm 2021.

(AFP) – Amnesty International chỉ trích chính quyền Trump. Trong bản báo cáo thường niên được công bố hôm nay 29/04/2025, tổ chức Ân xá Quốc tế nêu bật mối đe dọa ngày càng tăng đối với quyền con người, nêu ví dụ những cường quốc như Mỹ, Nga và Trung Quốc đang "phá hoại" những thành tựu của luật pháp quốc tế. Tổ chức này cũng chỉ trích những vi phạm nhân quyền tại các quốc gia như Sudan, Ukraina và Afghanistan, đồng thời lên án sự thờ ơ của thế giới đối với những tội ác, đặc biệt là cuộc chiến ở dải Gaza và cuộc khủng hoảng tại Sudan. Amnesty cũng cảnh báo về các cuộc tấn công vào quyền của phụ nữ và cộng đồng LGBT+… Đặc biệt Ân Xá Quốc Tế lên án các "cuộc tấn công trực diện" của Donald Trump vào luật pháp quốc tế kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng. Bản báo cáo được công bố đúng vào thời điểm đánh dấu 100 ngày đầu tổng thống Donald Trump cầm quyền trong nhiệm kỳ thứ hai.

(AFP) Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha bác bỏ khả năng mạng lưới điện bị tấn công mạng. Nhà chức trách hai nước hôm nay, 29/04/2025, khẳng định đó không phải là nguyên nhân gây ra sự cố mất điện diện rộng vào hôm qua 28/04, khiến Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha rơi vào hỗn loạn. Hôm nay, điện, internet, tàu hỏa và các cửa hàng đã hoạt động bình thường trở lại.

(AFP - Le Monde) – « Hiệp ước hữu nghị » với Ba Lan : Lần đầu tiên Pháp ký kết hiệp ước này với một quốc gia không có chung biên giới. Cho đến nay, Pháp đã ký ba hiệp ước hữu nghị với Đức (năm 2019), với Ý (2021) và với Tây Ban Nha (2023). Hiệp ước với Ba Lan dự kiến được ký vào ngày 07/05 tại Nancy, theo thông báo của tổng thống Emmanuel Macron trên Paris Match hôm qua 28/04. 

(AFP) – Hơn 140 người bị truy tố vì hỗ trợ dân nhập cư không giấy tờ vào châu Âu, theo tố cáo của Picummột tổ chức bảo vệ dân nhập cư. Theo báo cáo của Picum công bố hôm nay, 29/04/2025, vì đã cứu giúp người di cư trên biển mà hơn 80 người bị truy tố trong năm 2024. Khoảng 20 người khác bị truy tố do cung cấp nước uống, thực phẩm hay quần áo. Picum báo động số người bị truy tố gia tăng bốn năm liên tiếp, nêu rõ trường hợp của 5 người có nguy cơ bị phạt tù do cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho dân nhập cư tại biên giới Ba Lan – Belarus, hay 7 nhà tranh đấu người Basque bị truy tố vì giúp 36 người di cư vượt biên giới Tây Ban Nha – Pháp. 

(AFP) – Pháp để xuất châu Âu đánh thuế đối với tất cả « kiện hàng nhỏ » (chủ yếu từ Trung Quốc) kể từ năm tới. Hiện tại, các kiện hàng có giá trị dưới 150 euro nhập vào châu Âu được miễn thuế. Có đến 91% trong tổng số khoảng 4,6 tỉ euro hàng hóa vào châu Âu năm 2024, dưới hình thức kiện hàng trị giá dưới 150 euro, là từ Trung Quốc. Theo bộ trưởng bộ Ngân sách công của Pháp, Amélie de Montchalin, hôm nay, 29/04/2024, để chuẩn bị cho cuộc cải cách lớn về thuế quan của Liên Âu vào năm 2028, Paris ủng hộ việc nhanh chóng thiết lập một cơ chế áp thuế đối với tất cả các kiện hàng nhỏ trong vòng hai năm 2026 - 2028. Tiền thu được sẽ được dùng để chi trả cho các hoạt động kiểm soát. Năm 2028, châu Âu dự kiến bỏ chế độ miễn thuế với loại hàng này.  

(AFP) – Khuyến cáo của giới chuyên gia Pháp: Cần cấm trẻ dưới 6 tuổi sử dụng màn hình thay vì dưới 3 tuổi. Năm tổ chức chuyên về trẻ em ra một tuyên bố chung hôm nay, 29/04/2025, khẳng định hoạt động trên màn hình (bao gồm tivi, máy tính bảng, điện thoại di động…) trước 6 tuổi « làm tổn hại nặng nề đến sức khỏe và trí tuệ của trẻ nhỏ ». Khuyến cáo hiện nay tại Pháp chỉ dừng ở mức dưới 3 tuổi. Năm tổ chức chuyên gia nói trên nhấn mạnh là mức cấm hiện nay là « hoàn toàn không đủ », « cần được cập nhật với các kiến thức mới ». Năm tổ chức chuyên gia nói trên bao gồm Hiệp hội bác sĩ nhi khoa Pháp, Hiệp hội Y tế công, Hiệp hội tâm thần học trẻ em và thiếu nhi, Hiệp hội nhãn khoa và Hiệp hội Y tế và Môi trường Pháp ngữ.

(AFP) - Hôm nay, 29/04/2025 là đúng 80 năm phụ nữ Pháp lần đầu đi bầu. Đó là một cuộc bầu cử cấp địa phương.Sử gia Françoise Thébaud, chuyên gia về phong trào nữ quyền cho biết quyền bầu cử của phụ nữ Pháp là kết quả một cuộc đấu tranh lâu dài và được ban hành qua sắc lệnh ngày 21/04/1944 của chính phủ lâm thời của de Gaulle.Đây được xem là một cuộc cách mạng sâu rộng về nữ quyền, bởi khi đó bộ luật dân sự của Pháp vẫn hạn chế quyền tự chủ của phụ nữ. Đến năm 1965, một đạo luật cho phép phụ nữ đã có chồng được đi làm việc và mở tài khoản ngân hàng mà không cần có sự cho phép của người chồng. 

(AFP) - Liên hoan phim quốc tế Cannes thông báo thành phần ban giám khảo. Theo thông báo hôm 28/04/2025 của chủ tịch LHP Cannes 2025, Juliette Binoche (diễn viên của Pháp), diễn viên Halle Berry của Mỹ, nhà văn Pháp gốc Maroc Leila Slimani, và nhà điện ảnh Hàn Quốc Hong Sangsoo, là 3 trong số 9 thành viên ban giám khảo liên hoan năm nay. Ban giám khảo gồm 5 nữ và 4 nam. Những người còn lại đến từ Ý, Mỹ, Ấn Độ, Mêhicô, Congo. Liên hoan Cannes năm nay diễn ra từ ngày 13 đến ngày 24/05.

(AFP) - Amazon phóng các vệ tinh đầu tiên trong chùm vệ tinh internet Kuiper. 27 vệ tinh của Amazon được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa AtlasV của tập đoàn ULA vào tối 28/04/2025, từ mũi Canaveral, bang Florida của Mỹ, nhằm phục vụ dịch vụ kết nối internet đường truyền tốc độ cao từ không gian, cạnh tranh với tập đoàn Starlink của tỷ phú Elon Musk. Chùm vệ tinh internet Kuiper của Amazon dự tính sẽ gồm tổng cộng 3.200 vệ tinh. Hiện đang bị chậm hơn đối thủ Starlink, Amazon đã đầu tư hơn 10 tỷ đô la vào dự án này. Các vệ tinh được dự kiến đi vào hoạt động ngay trong năm nay.

(Reuters) – DeepSeek hoạt động trở lại tại Hàn Quốc. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo DeepSeek của Trung Quốc hôm qua, 28/04/2025, đã hoạt động trở lại tại Hàn Quốc sau hai tháng bị cấm. Trước đó, vào tháng 2, chính quyền Seoul đã chặn DeepSeek do phát hiện ứng dụng trí tuệ nhân tạo này chuyển dữ liệu và nội dung truy vấn sang Trung Quốc mà không có sự cho phép của người dùng. Sau sự việc, DeepSeek đã cập nhật chính sách về quyền riêng tư, cam kết tuân thủ Luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân của Hàn Quốc.

(AFP) – Nhóm BRICS họp tại Brazil để thể hiện sự đoàn kết trước chính sách thuế quan của tổng thống Mỹ Donald Trump. Cuộc họp diễn ra hôm qua, 28/04/2025, trong bối cảnh Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu do ảnh hưởng từ chính sách thuế quan mới của Mỹ. Các ngoại trưởng từ 10 nước thành viên, gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi và 5 nước mới, đang thảo luận về việc bảo vệ hệ thống thương mại đa phương và giảm phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ. BRICS dự kiến sẽ tăng giao dịch bằng tiền tệ của các nước thành viên, nhưng cho rằng còn quá sớm để nghĩ đến chuyện tạo ra một đồng tiền chung.


************

Ở thế thượng phong, Tập Cận Bình làm chủ thương chiến với Donald Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định đã điện đàm với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai bên cũng chuẩn bị đàm phán về thuế đối ứng. Nhưng Bắc Kinh phủ nhận toàn bộ mọi khẳng định của nguyên thủ Mỹ. Ngày 28/04/2025, một lần nữa người phát ngôn bộ Ngoại Giao Quách Gia Côn nhắc lại « Trung Quốc và Mỹ chưa tiến hành tham vấn hay đối thoại về thuế quan ». Liệu Bắc Kinh đang lật ngược thế cờ, gây sức ép với Washington để bước vào đàm phán trên thế thượng phong ?

Ảnh tư liệu : Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (P) tiếp tổng thống Mỹ Donald Trump tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 08/11/2017.
Ảnh tư liệu : Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (P) tiếp tổng thống Mỹ Donald Trump tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 08/11/2017. AFP/Archivos
Quảng cáo

Cuộc chiến thuế quan do tổng thống Trump khởi động và những đòn đáp trả của Bắc Kinh đều khiến các địa phương xuất khẩu của Trung Quốc chịu đau đớn, theo nhận định ngày 27/04 của thông tín viên báo Le Monde tại Bắc Kinh. Người tiêu dùng Mỹ tạm thời chưa cảm nhận được hệ quả vì các container mất gần một tháng để cập bờ Tây Hoa Kỳ, thậm chí là hai tháng nếu đến bờ Đông. Tuy nhiên, Gene Seroka, giám đốc cảng Los Angeles « dự báo từ giờ đến hai tháng nữa, số lượng container giảm 35% vì tất cả hàng xuất khẩu từ Trung Quốc cho các nhà phân phối lớn hoặc các nhà sản xuất lớn đã dừng lại ».

Mỹ « hạ nhiệt » nhưng Trung Quốc chưa chấp nhận kiểu « ban ơn »

Hai bên đều cố gắng giảm thiểu tác động của cuộc chiến thương mại. Dấu hiệu « yếu đuối » đầu tiên xuất phát từ phía Mỹ, theo nhật báo Le Monde. Ngày 12/04, tổng thống Trump loại điện thoại thông minh, máy tính và nhiều mặt hàng thiết bị điện tử, chủ yếu nhập từ Trung Quốc, ra khỏi danh sách thuế 145%. Ông khẳng định trong bài phỏng vấn đăng trên tạp chí Time là sẽ đạt được thỏa thuận với Bắc Kinh « trong ba hoặc bốn tuần nữa ». Bộ trưởng Tài Chính Scott Bessent cũng tỏ vẻ lạc quan tương tự khi cho rằng mức thuế lên đến 145% đối với Trung Quốc sẽ được giảm « đáng kể » và hai nước có thể đạt được một thỏa thuận.

Nhưng Bắc Kinh không dễ dàng chấp nhận kiểu « ban ơn » như vậy mà ngược lại, « lên gân » với Washington khi đặt điều kiện đối thoại là « Mỹ phải sửa chữa những sai lầm, ngừng đe dọa và gây áp lực với các nước khác, đồng thời hủy bỏ toàn bộ những biện pháp thuế quan đơn phương đối với Trung Quốc ». Nhưng đằng sau những phát biểu cứng rắn, Bắc Kinh cũng bắt đầu loại một số sản phẩm thiết yếu khỏi mức thuế 125% nhắm vào hàng Mỹ.

Ví dụ ngày 24/04, Trung Quốc quyết định không đánh thuế động cơ máy bay, càng hạ cánh, vỏ động cơ máy bay nhập từ Hoa Kỳ. Nếu không mua linh kiện máy bay từ Mỹ, ngành hàng không Trung Quốc sẽ bị tác động nặng nề vì vẫn phải bảo trì phi đội Boeing. Cho dù máy bay nội địa C919 đã hoạt động, nhưng cũng cần rất nhiều linh kiện nhập từ phương Tây, trong đó có động cơ LEAP của liên doanh Pháp-Mỹ. Theo hãng thông tấn Bloomberg, Trung Quốc cũng dự kiến loại nhiều sản phẩm khác khỏi mức thuế 125%, như thiết bị y tế, khí ethan được sử dụng trong sản xuất nhựa. Còn theo tạp chí kinh tế Tài Kinh (Caijing), Trung Quốc nới lỏng thuế quan trả đũa đối với 8 loại chíp bán dẫn. Các doanh nghiệp đã trả thuế sẽ được hoàn lại.

Trung Quốc « làm chủ tình hình » với Mỹ

Những biện pháp giảm nhẹ này cần được hiểu theo cả hai nghĩa, hoặc đây là một cử chỉ hòa dịu cho thấy sự uyển chuyển đằng sau giọng điệu hung hăng hoặc là một sự điều chỉnh cần thiết để chắc chắn rằng Trung Quốc có thể làm chủ tình hình. Nhưng để giữ được thế cân bằng với Mỹ trong nhiệm kỳ 2 của tổng thống Trump, Bắc Kinh đã rút ra bài học và chuẩn bị tốt hơn so với năm 2017.

Trung Quốc liên tục khởi xướng nhiều ý tưởng mang tầm quốc tế, tìm kiếm đối tác và để thể hiện là một miền đất ổn định trước một chính quyền Mỹ « bất ổn », không ngừng « ỷ thế mạnh để áp đặt ». Trong vòng một tháng, Bắc Kinh nói chuyện với nhiều đối tác tiềm năng, vẫn dè chừng Trung Quốc, như Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Liên Hiệp Châu Âu, thuyết phục các nước trong nhóm BRICS. Chủ tịch Tập Cận Bình vận động « một mặt trận chung » chống chính sách của tổng thống Trump tại Việt Nam, Cam Bốt và Malaysia - ba nước Đông Nam Á cũng chịu mức thuế đối ứng cao từ Mỹ.

Trên nhật báo Les Echos ngày 28/04, giáo sư địa-chính trị Philippe Le Corre của trường ESSEC cho rằng nhìn từ Mỹ, để có thể khởi động đàm phán với Trung Quốc thì trước mắt cần phải giảm thuế, sau hàng loạt phát biểu hăm dọa hùng hồn trong 100 ngày đầu nhiệm kỳ của tổng thống Trump. Nhưng liệu chính quyền Trung Quốc có sẵn sàng không ? Dĩ nhiên Bắc Kinh sẽ mừng thầm nếu giảm được mức thuế « cao ngất ngưởng » 145%, nhưng đồng thời chính quyền Trung Quốc sẽ bình tĩnh, tiếp tục phân tích tình hình, và sẽ không thể hiện bất kỳ dấu hiệu yếu đuối nào.


***********

Pakistan lo bị Ấn Độ tấn công quân sự trong 24 - 36 giờ tới

Hoài Linh

Binh sĩ Ấn Độ tại Kashmir. Ảnh: Shutterstock
Binh sĩ Ấn Độ tại Kashmir. Ảnh: Shutterstock

Hãng tin RT dẫn bài đăng tối 29/4 trên mạng xã hội X của Bộ trưởng Thông tin Pakistan Attaullah Tarar: "Pakistan có thông tin tình báo đáng tin cậy rằng Ấn Độ có ý định tấn công quân sự trong vòng 24 - 36 giờ tới, lấy sự cố Pahalgam làm cái cớ giả... Bất kỳ hành động gây hấn nào cũng sẽ phải đối mặt với phản ứng quyết liệt. Ấn Độ sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nghiêm trọng nào trong khu vực".

Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh New Delhi cáo buộc Islamabad hỗ trợ khủng bố tại lãnh thổ Jammu và Kashmir của Ấn Độ. Pakistan đã phủ nhận những cáo buộc này, đồng thời tố ngược Ấn Độ hỗ trợ "các mạng lưới khủng bố" hoạt động trên đất Pakistan.

Hôm 22/4, các tay súng đã giết hại 26 người, chủ yếu là khách du lịch Ấn Độ tại Pahalgam, phía bắc Jammu và Kashmir. Tổ chức tự xưng "Mặt trận Kháng chiến", được cho là một nhánh của nhóm thánh chiến Lashkar-e-Taiba có trụ sở tại Pakistan, đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cam kết sẽ truy đuổi và trừng phạt những kẻ tấn công. Phát biểu tại một cuộc họp an ninh cấp cao, ông Modi tuyên bố, quân đội Ấn Độ được tự do lựa chọn phương tiện, mục tiêu và ngày đáp trả vụ tấn công khủng bố trên. Nhà lãnh đạo này nhấn mạnh: "Ấn Độ quyết tâm giáng một đòn chí mạng vào chủ nghĩa khủng bố". 

Ấn Độ và Pakistan từ lâu đều tuyên bố chủ quyền với Kashmir. Song, hiện nay mỗi bên chỉ kiểm soát một phần khu vực này và đã nhiều lần giao tranh để giành lấy Kashmir. 

Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Muhammad Asif nói, nước này đang trong tình trạng báo động cao nhưng chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân nếu có mối đe dọa trực tiếp tới sự tồn tại của đất nước. 

Lính Ấn Độ, Pakistan đọ súng dữ dội ở biên giới, 6 người chết

Vùng biên giới được vũ trang dày đặc giữa Ấn Độ và Pakistan vừa phải chứng kiến vụ đọ súng dữ dội giữa quân đội hai nước, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng.

Viễn cảnh đen tối nếu nổ ra chiến tranh hạt nhân Ấn Độ-Pakistan

Khoảng 125 triệu người sẽ chết chỉ trong vài ngày nếu chiến tranh hạt nhân giữa Ấn Độ và Pakistan xảy ra.

Căng với Ấn Độ, Pakistan điều thêm khí tài tới sát biên giới

Quân đội Pakistan đã bắt đầu đưa thêm nhiều khí tài quân sự tới căn cứ không quân Skardu của nước này ở khu vực biên giới với Ấn Độ đúng vào lúc leo thang căng thẳng với quốc gia láng giềng.


**********

Thủ tướng Canada: 'Không bao giờ được quên bài học bị Mỹ phản bội'

Thủ tướng Carney tuyên bố Canada sẽ không bao giờ quên bài học về "sự phản bội của Mỹ", sau khi đảng của ông giành quyền kiểm soát quốc hội.

"Chúng ta sẽ thắng trong cuộc chiến thương mại này và xây dựng nền kinh tế mạnh nhất trong G7", Thủ tướng Canada Mark Carney phát biểu trước người ủng hộ ở Ottawa ngày 29/4, đề cập nhóm 7 nền kinh tế hàng đầu thế giới gồm Canada, Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Italy và Nhật Bản.

Ông cũng cảnh báo về những ngày khó khăn sắp tới do các biện pháp thuế quan và đe dọa sáp nhập của Tổng thống Mỹ Donald Trump. "Chúng ta đã vượt qua cú sốc trước sự phản bội của nước Mỹ, nhưng không bao giờ được quên những bài học này", Thủ tướng Canada cho hay.

Thủ tướng Canada: Không bao giờ được quên bài học bị Mỹ phản bội

Thủ tướng Carney phát biểu trước người ủng hộ ở Ottawa hôm 29/4. Video: AFP

Ông cho rằng mối quan hệ trước đây với Mỹ, vốn dựa trên sự hội nhập ngày càng tăng, "đã chấm dứt". "Hệ thống thương mại toàn cầu cởi mở do Mỹ làm trụ cột mà Canada đã dựa vào kể từ Thế chiến II, vốn là hệ thống không hoàn hảo nhưng giúp mang lại sự thịnh vượng cho đất nước chúng ta suốt nhiều thập kỷ, đã kết thúc. Đây là điều bi thảm, nhưng cũng là hiện thực mới", ông nhấn mạnh.

Tuyên bố được đưa ra sau khi đảng Tự do cầm quyền của ông Carney giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 28/4, trao cho ông nhiệm kỳ 4 năm trọn vẹn. Việc không giành được thế đa số đồng nghĩa đảng Tự do sẽ phải đạt thỏa thuận với các đảng nhỏ hơn, nhưng chiến thắng vẫn đánh dấu sự trở lại ngoạn mục vì họ từng đối mặt nguy cơ thất bại trong bầu cử.

Đảng Bảo thủ đối lập của ứng viên Pierre Poilievre đã đi đúng hướng để giành chiến thắng, nhưng những phát biểu công kích của ông Trump cùng vụ cựu thủ tướng Justin Trudeau từ chức đã làm thay đổi cục diện cuộc đua.

Poilievre thừa nhận thất bại vào sáng 29/4, cam kết sẽ hợp tác với đảng Tự do để chống lại chính sách của ông Trump.

"Chúng tôi sẽ luôn đặt Canada lên trên hết. Đảng Bảo thủ sẽ phối hợp cùng Thủ tướng và tất cả đảng khác với mục tiêu chung là bảo vệ lợi ích của Canada và đạt thỏa thuận thương mại mới giúp xóa bỏ các mức thuế quan, đồng thời bảo vệ chủ quyền của chúng ta", ông Poilievre nói với người ủng hộ.

Thủ tướng Canada Mark Carney phát biểu tại trụ sở đảng Tự do ở Ottawa ngày 29/4. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Mark Carney phát biểu tại trụ sở đảng Tự do ở Ottawa ngày 29/4. Ảnh: Reuters

Cuộc bầu cử ở Canada diễn ra giữa lúc Tổng thống Trump gia tăng áp lực với nước láng giềng, thông qua những tuyên bố sáp nhập và sức ép thuế quan mà ông liên tục đưa ra gần đây.

"Chúc may mắn với người dân vĩ đại của Canada. Hãy bầu lên một người có sức mạnh và trí tuệ giúp quý vị giảm một nửa thuế, tăng sức mạnh quân sự miễn phí và đạt tầm cao nhất thế giới, cho ôtô, thép, nhôm, gỗ, năng lượng và mọi ngành tăng quy mô gấp 4 lần và không chịu thuế nhập khẩu hay bất kỳ thuế nào khác. Chỉ cần Canada trở thành bang thứ 51 đáng quý là được", ông Trump viết trên mạng xã hội ngày 28/4.

Bình luận của ông Trump lập tức vấp phải phản ứng gay gắt từ cả lãnh đạo đảng Tự do và đảng Bảo thủ ở Canada.

"Ở Canada, người Canada sẽ quyết định", Thủ tướng Carney đăng bài viết trên mạng xã hội.

Poilievre, người tránh chỉ trích ông Trump trong giai đoạn tranh cử, kêu gọi Tổng thống Mỹ "đừng can thiệp vào cuộc bầu cử của chúng tôi". Ông nhấn mạnh Canada sẽ luôn giữ độc lập và chủ quyền, không bao giờ trở thành bang thứ 51 của Mỹ.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)


***********

Trump: 'Tôi điều hành nước Mỹ và cả thế giới'

Ông Trump chia sẻ suy nghĩ về khác biệt trong hai nhiệm kỳ tổng thống, nói ông đang "điều hành đất nước và thế giới" khi trải qua mốc 100 ngày nắm quyền.

"Trong nhiệm kỳ đầu tiên, tôi phải làm hai việc, đó là điều hành đất nước và tìm cách sống sót, bởi lúc đó có quá nhiều kẻ gian xảo. Trong nhiệm kỳ thứ hai, tôi điều hành nước Mỹ và cả thế giới", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong cuộc phỏng vấn với Atlantic được đăng tải ngày 28/4, nhân dịp 100 ngày ông nắm quyền.

Tờ báo dẫn các nguồn tin trong và ngoài Nhà Trắng cho hay ông Trump hiện "vui hơn rất nhiều" so với nhiệm kỳ thứ nhất. "Trong những tuần đầu tiên của nhiệm kỳ thứ nhất, mọi thứ giống như 'Hãy làm nổ tung chốn này'", Brian Ballard, nhà vận động hành lang và là đồng minh của ông Trump, nói. "Còn lần này, ông ấy thổi bay nó chỉ trong nháy mắt".

Tổng thống Donald Trump tại Đồi Capitol ngày 20/1. Ảnh: AFP

Tổng thống Donald Trump tại Đồi Capitol ngày 20/1. Ảnh: AFP

Khi phóng viên hỏi về điều này, ông Trump đồng tình. "Tôi đang rất vui với những gì mình làm", ông nói. "Bạn thấy đấy, những gì tôi làm đều rất nghiêm túc".

Kể từ khi nhậm chức ngày 20/1, ông Trump đã tiến hành loạt hành động quyết liệt như áp thuế với gần như toàn bộ đối tác thương mại, tinh giản chính phủ, thúc đẩy đàm phán về Ukraine, gây tác động mạnh đến kinh tế, địa chính trị thế giới.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 28/4, Tổng thống Mỹ được hỏi về thông tin ông đã giao Bộ Tư pháp nghiên cứu tính pháp lý của việc ông tranh cử nhiệm kỳ ba. Ông Trump cho hay chưa làm điều này, nhưng dường như để ngỏ khả năng đó.

"Đó chẳng phải là một cú đánh phá vào nền dân chủ ư?", phóng viên hỏi về khả năng ông Trump nắm quyền nhiệm kỳ ba, điều bị hiến pháp Mỹ cấm. "Chà, có thể là tôi chỉ đang tìm cách đánh phá một chút", ông cười.

"Nhưng đó không phải điều tôi đang hướng đến. Và tôi nghĩ đây là điều rất khó thực hiện", ông Trump thừa nhận.

Tổng thống Trump sẽ đến Michigan hôm nay để tổ chức mít tinh kỷ niệm 100 ngày đầu nắm quyền. Đây là dấu mốc thường được chú ý trong chính trường Mỹ, là chỉ dấu thể hiện người đứng đầu Nhà Trắng dự định lãnh đạo quốc gia như thế nào trong gần 4 năm còn lại.

Hồi đầu tháng, ông công bố mức thuế nhập khẩu với hơn 180 nền kinh tế, mở ra cuộc chiến tranh thương mại "ăn miếng trả miếng" với Trung Quốc. Đây được xem là một trong những chính sách gây ảnh hưởng toàn cầu mạnh mẽ nhất trong 100 ngày đầu nắm quyền của ông Trump.

Nỗ lực thúc đẩy hòa đàm Nga - Ukraine được xem là điểm nổi bật trong chính sách đối ngoại của ông Trump. Tổng thống Mỹ đã thúc đẩy Nga, Ukraine hướng đến lệnh ngừng bắn lâu dài, nhưng đến nay chưa đạt được mục tiêu này.

Đức Trung (Theo Hill, AP)


***********

Mỹ bị nghi ngăn Australia chuyển xe tăng Abrams cho Ukraine

Truyền thông Australia nói nước này chưa thể chuyển giao 49 xe tăng Abrams cho Ukraine như cam kết là do "Mỹ chưa cấp phép".

Đài ABC của Australia hôm 28/4 dẫn lời các quan chức quốc phòng giấu tên cho biết 49 xe tăng chủ lực M1A1 Abrams mà quốc gia này cam kết chuyển giao cho Ukraine vẫn mắc kẹt trong nước, do "chưa được chính quyền Mỹ cấp phép để chuyển ra nước ngoài".

Australia tháng 10/2024 thông báo sẽ gửi 49 xe tăng M1A1 Abrams qua sử dụng cho Ukraine theo gói viện trợ trị giá hơn 163 triệu USD. Tuy nhiên, ràng buộc trong hợp đồng yêu cầu Australia phải được Mỹ chấp thuận trước khi chuyển xe tăng cho bên thứ ba như Ukraine.

Các quan chức Australia cũng đề cập hàng loạt vấn đề được cho là đang cản trở nỗ lực hỗ trợ Ukraine."Chúng tôi bắt đầu phải đặt câu hỏi là liệu họ có thật sự muốn tiếp nhận số xe tăng này không. Phần nóc xe là điểm yếu lớn nhất của dòng Abrams, trong khi thiết bị bay không người lái (drone) tự sát đang rất phổ biến ở chiến trường Ukraine", một người cho hay.

Một quan chức khác bày tỏ lo ngại rằng Australia sẽ "rơi vào tình thế xấu hổ" nếu vẫn chuyển giao xe tăng cho Ukraine trong lúc các bên sắp đạt thỏa thuận hòa bình. Canberra cũng không có nhân sự cần thiết để trông coi phương tiện khi vận chuyển chúng bằng đường biển đến châu Âu.

Một số quan chức Mỹ trước đó tiết lộ Lầu Năm Góc từng cảnh báo Australia không nên viện trợ xe tăng Abrams đời cũ cho Ukraine, do chúng đòi hỏi chi phí hậu cần cao và khó bảo dưỡng.

Xe tăng M1A1 Australia tham gia diễn tập hồi năm 2022. Ảnh: BQP Australia

Xe tăng M1A1 Australia tham gia diễn tập hồi năm 2022. Ảnh: BQP Australia

Khi được đề nghị bình luận về thông tin, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Australia khẳng định kế hoạch chuyển xe tăng Abrams cho Ukraine trong năm 2025 vẫn diễn ra theo kế hoạch.

"Chúng tôi đang tiếp tục làm việc với phía Ukraine về các thỏa thuận viện trợ đã thống nhất, trong đó có cung cấp và bảo trì vũ khí. Australia vẫn sát cánh cùng Ukraine trong xung đột, điều được thể hiện rõ ràng thông qua cam kết viện trợ gần một tỷ USD, trong đó có hơn 800 triệu USD hỗ trợ quân sự", người này cho hay.

Giới chức Mỹ và Ukraine chưa lên tiếng về thông tin.

Australia mua 59 xe tăng M1A1 Abrams hồi năm 2007, nhưng chúng chưa bao giờ được triển khai trong thực chiến. Số xe tăng này đã bị loại biên và sẽ được thay thế bằng phiên bản M1A2 SEP v3 mới hơn.

Mỹ từng chuyển tổng cộng 31 xe tăng M1A1SA Abrams cho Ukraine, đủ trang bị cho một tiểu đoàn thiết giáp. Quân đội Ukraine từng tuyên bố mẫu xe tăng có giá 10 triệu USD của Mỹ sẽ là vũ khí quan trọng để chọc thủng phòng tuyến đối phương.

Tuy nhiên, lực lượng này phải hứng chịu nhiều thiệt hại dù chỉ triển khai hạn chế, không tham gia các chiến dịch đột kích hiệp đồng như học thuyết quân sự của NATO.

Oryx, trang phân tích thông tin chiến sự có trụ sở tại Hà Lan, ước tính Ukraine đã mất ít nhất 22 chiếc Abrams từ khi loại xe này tham chiến tháng 2/2024. Điều này đồng nghĩa Ukraine đã mất hơn 2/3 lực lượng Abrams, trong khi số còn lại chưa rõ khả năng chiến đấu. Mối đe dọa từ drone tự sát cũng khiến Kiev phải rút gần như toàn bộ những xe tăng Abrams còn lại khỏi tiền tuyến.

Phạm Giang (Theo ABC)


**********

100 ngày ông Trump khuấy đảo nước Mỹ và thế giới


Trong 100 ngày đầu nhiệm kỳ hai, ông Trump nhanh chóng tung loạt quyết sách "Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại", làm đảo lộn nhiều khía cạnh của đất nước và thế giới.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng ngày 20/1, Tổng thống Donald Trump đã cho thấy chính quyền của ông đang không ngừng theo đuổi những lời hứa tranh cử, nhằm tạo nên "4 năm vĩ đại nhất của nước Mỹ". Với việc đảng Cộng hòa kiểm soát cả lưỡng viện, ông Trump như "hổ thêm cánh" để đẩy nhanh thực hiện nghị trình đưa Mỹ vào kỷ nguyên hoàng kim.

Khi chính quyền mới bước sang ngày thứ 100 nắm quyền, dấu ấn của ông Trump xuất hiện khắp nơi, với những tác động sâu rộng tới nước Mỹ cũng như cả thế giới. Nhiều cam kết tranh cử đã được chính quyền Trump thực hiện, nhưng cũng còn nhiều điều dang dở.

Theo Công báo Liên bang, ngoài các tuyên bố, chỉ thị, bản ghi nhớ, ông Trump trong 100 ngày qua đã ký tổng cộng 139 sắc lệnh hành pháp, bằng số lượng mà cựu tổng thống Joe Biden làm trong 4 năm. Ông đã tiếp đón 14 lãnh đạo nước ngoài, có bài phát biểu dài nhất trước quốc hội và trả lời các câu hỏi của phóng viên gần như mỗi ngày.

Joan Hoff, giáo sư lịch sử tại Đại học Bang Montana kiêm cựu chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Tổng thống, nói rằng không có tổng thống nào kể từ Franklin D. Roosevelt năm 1933 thực hiện công việc với tốc độ nhanh như ông Trump.

Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 12/2. Ảnh: Reuters

Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 12/2. Ảnh: Reuters

Về đối nội, nhập cư và an ninh biên giới nằm trong những cam kết hàng đầu của ông Trump và chính quyền mới đã đạt những kết quả nhất định. Trong nhiệm kỳ của ông Biden, số vụ vượt biên trái phép từ Mexico vào Mỹ từng cao kỷ lục, gần 250.000 vụ vào tháng 12/2023, trước khi giảm còn hơn 47.300 vụ vào tháng 12/2024. Dưới thời ông Trump, con số này tiếp tục xuống còn 8.346 trong tháng 2 và 7.181 trong tháng 3.

Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) đang truy quét và trục xuất lượng lớn người nhập cư trái phép và phạm tội. Nỗ lực được đẩy nhanh dẫn đến một số trường hợp bị trục xuất nhầm và gia tăng căng thẳng giữa Nhà Trắng với nhánh tư pháp và các nhóm hoạt động dân quyền.

Những thành tựu về kiểm soát biên giới được xem là chiến thắng chính trị cho ông Trump ngay trong giai đoạn đầu nhiệm kỳ hai, theo giới quan sát.

"Dù bạn là bên ủng hộ hay phản đối, tôi nghĩ hầu hết mọi người đều đồng tình rằng Nhà Trắng đã trải qua những ngày tương đối bận rộn. Ông ấy chắc chắn đã nỗ lực hết mình", Patrick Malone, giáo sư về hành chính công và chính sách tại Đại học Mỹ ở Washington, nhận xét.

Giáo sư Malone cho rằng ông Trump chắc chắn đã khiến cho việc nhập cư vào Mỹ trở nên khó khăn hơn. "Một số người sẽ coi đó là thành công, trong khi một số khác cho rằng điều đó không phù hợp với các giá trị Mỹ", Malone nói.

Ông Trump cũng tiến hành chiến dịch cải tổ chính quyền liên bang bằng cách thiết lập Ban Hiệu suất Chính phủ (DOGE), dựa trên ý tưởng của tỷ phú Elon Musk, với nòng cốt là những người trẻ am hiểu về công nghệ.

Sau hơn ba tháng, DOGE đã hoạt động rất quyết liệt, can thiệp sâu vào mọi hoạt động của bộ máy chính phủ, cắt giảm hàng loạt nhân sự và ngân sách, nhưng cũng làm dấy lên tranh cãi về giới hạn quyền lực, khi cho giải thể nhiều cơ quan, tìm cách tiếp cận dữ liệu nhạy cảm của chính phủ, châm ngòi nhiều vụ kiện ở tòa án.

Truyền thông Mỹ ước tính hơn 100.000 nhân viên liên bang đã bị sa thải hoặc chấp nhận phương án nghỉ việc từ DOGE.

Ngân sách mà DOGE tiết kiệm được từ chiến dịch tinh giản không như kỳ vọng, mức hứa hẹn từ 2.000 tỷ USD đã giảm còn 1.000 tỷ USD. DOGE trên thực tế thông báo cắt giảm được 160 tỷ USD, trong khi thời hạn "nhân viên chính phủ đặc biệt" 130 ngày của ông Musk đang cận kề. Phe chỉ trích tỏ ra hoài nghi về con số do DOGE công bố.


Số sắc lệnh các tổng thống Mỹ ký trong 100 ngày đầu nhiệm kỳTính đến ngày 29/4ReaganH. W. BushClintonW. BushObamaTrump (1)BidenTrump (2)1020401002004Federal Register

Về kinh tế, ông Trump khi vận động tranh cử đã hứa hẹn dùng thuế quan để chấm dứt tình trạng bất công mà Mỹ đang phải chịu, khôi phục nền sản xuất của Mỹ và khiến lạm phát giảm. Ngay ngày đầu nhậm chức, ông đã ký sắc lệnh chỉ đạo lãnh đạo các cơ quan liên bang lập tức có biện pháp bình ổn giá khẩn cấp.

Lạm phát tại Mỹ sau đó hạ nhiệt. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 là 2,4%, giảm so với mức 2,8% tháng 2. CPI lõi, không gồm thực phẩm và năng lượng, tháng 3 là 2,8%, thấp nhất kể từ tháng 3/2021.

Nhưng lạm phát đang có dấu hiệu tăng trở lại, sau khi ông chủ Nhà Trắng chứng minh những tuyên bố về thuế quan không phải "dọa suông". Ông áp thuế với hàng loạt đối tác thương mại, đáng chú ý là thuế đối ứng mà ông công bố đầu tháng 4, khiến thị trường tài chính toàn cầu chao đảo.

Mỹ đang tạm hoãn áp thuế đối ứng 90 ngày, khi các đối tác muốn đàm phán để giải quyết bất đồng, nhưng vẫn duy trì mức thuế cao tới 145% với Trung Quốc. Đáp lại, Trung Quốc tuyên bố áp thuế 125% với hầu hết mặt hàng từ Mỹ, khiến dòng chảy thương mại giữa hai nước gần như tê liệt.

Giới quan sát cảnh báo mục tiêu hạ nhiệt lạm phát có thể bị chính biện pháp thuế quan của ông chủ Nhà Trắng cản trở.

"Mức độ tăng thuế cao hơn đáng kể so với dự đoán", Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell nhận định. "Điều này sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế, gồm làm tăng lạm phát và tăng trưởng chững lại".

Steve Schifferes, chuyên gia tại trung tâm nghiên cứu chính trị và kinh tế CITYPERC, Đại học London, nhận định ông Trump có thể gặp rắc rối nếu tiếp tục triển khai kế hoạch thuế quan.

Những thiệt hại kinh tế khi tiếp tục thúc đẩy đòn thuế quan của ông Trump sẽ gây ra những hậu quả chính trị. Đảng Dân chủ kỳ vọng nỗi bất mãn của người dân với hệ quả của đòn thuế sẽ biến thành làn sóng ủng hộ để giúp họ giành lại kiểm soát Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026.

Sự ủng hộ dành cho ông Trump cũng sẽ đối mặt rủi ro sụt giảm nếu quốc hội buộc phải cắt giảm chi tiêu chính phủ để tài trợ cho kế hoạch cắt giảm thuế của ông Trump. Một trong những mục tiêu bị cắt giảm là ngân sách cho Medicaid, chương trình hiện cung cấp bảo hiểm y tế cho 70 triệu người có thu nhập thấp hoặc khuyết tật ở Mỹ.

Ông Trump đang bị mắc kẹt giữa nhóm các doanh nghiệp lớn, những người muốn giảm đáng kể vai trò của chính phủ liên bang nhưng vẫn duy trì thương mại tự do toàn cầu, với những người ủng hộ thuộc tầng lớp lao động, nhóm hy vọng đòn thuế quan giúp khôi phục sản xuất và việc làm trong nước.

Nhóm cử tri lao động sẽ bất bình nếu chính phủ cắt giảm các chương trình như Medicaid và an sinh xã hội. Nhưng các chương trình này chiếm một phần lớn ngân sách của chính phủ và nếu không cắt giảm, họ sẽ khó xoay xở đủ ngân sách để tài trợ cho giảm thuế.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sân bay quốc tế Miami, bang Florida ngày 3/4. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sân bay quốc tế Miami, bang Florida ngày 3/4. Ảnh: AFP

Ông Trump còn ký các sắc lệnh liên quan giới tính, như chỉ công nhận giới tính theo mặt sinh học, cấm người chuyển giới thi đấu trong các môn thể thao dành cho phụ nữ.

Một vấn đề văn hóa nữa được Tổng thống Mỹ nhắm đến là chính sách DEI (đa dạng, công bằng và hòa nhập) của chính quyền tiền nhiệm. Chính quyền Trump nhanh chóng cho các nhân viên liên bang, các văn phòng có liên quan DEI tạm ngừng hoạt động. Ông ký sắc lệnh chỉ đạo Bộ Ngoại giao và Lầu Năm Góc loại bỏ các sáng kiến DEI.

Trong lĩnh vực pháp lý, ông Trump ký sắc lệnh phân loại lại công chức liên bang, tạm dừng lệnh cấm TikTok, ứng dụng video ngắn có công ty mẹ là ByteDance trụ sở Trung Quốc, đổi tên một số địa danh, trong đó có Vịnh Mexico thành "Vịnh Mỹ".

Ông Trump đã ân xá cho khoảng 1.500 người vướng vòng lao lý vì liên quan đến vụ bạo loạn tại Đồi Capitol ngày 6/1/2021. Động thái được cho là gây bất ngờ cho cả các trợ lý Tổng thống, vì họ từng cho rằng lệnh ân xá này có quy mô nhỏ hơn.

Ông đã cho giải mật hồ sơ của chính phủ liên quan vụ ám sát tổng thống John F. Kennedy năm 1963, vụ ám sát cựu bộ trưởng tư pháp Robert F. Kennedy, em trai cố tổng thống Kennedy, và mục sư Martin Luther King Jr.

Tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Trump gần đây sụt giảm đáng báo động, đặc biệt với cả hai vấn đề từng được ca ngợi hàng đầu của ông là kinh tế và nhập cư. Tuy nhiên, bên trong Nhà Trắng có sự đồng thuận lớn rằng ông Trump đã đặt nền móng cho những thay đổi sâu rộng trong chính phủ liên bang và xã hội Mỹ.

"Mỗi sáng tôi thức dậy và ngỡ như đang trong giấc mơ", một quan chức cấp cao nói, giải thích rằng nhân viên của ông và nội các chính phủ đoàn kết hơn nhiều so với nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump.

"Những gì bạn đang thấy là chính quyền Trump bác bỏ tất cả những thất bại của cấu trúc toàn cầu được tạo ra vào cuối Chiến tranh Lạnh, vốn đã chi phối chính sách kinh tế và đối ngoại của Mỹ kể từ thời điểm đó. Tất cả những gì Tổng thống đã cam kết khi vận động tranh cử đều đang được thực hiện với tốc độ đáng kinh ngạc", quan chức cấp cao nói với điều kiện giấu tên để chia sẻ quan điểm một cách thẳng thắn hơn.

Tổng thống Donald Trump ký hàng loạt sắc lệnh hành pháp tại Nhà Trắng trong ngày nhậm chức 20/1. Ảnh: AFP

Tổng thống Donald Trump ký hàng loạt sắc lệnh hành pháp tại Nhà Trắng trong ngày nhậm chức 20/1. Ảnh: AFP

Về đối ngoại, chủ đề chiến sự Nga - Ukraine được ông Trump đề cập nhiều lần từ khi còn tranh cử, với tuyên bố nổi bật là chấm dứt xung đột "trong vòng 24 giờ" nếu thắng nhiệm kỳ hai. Sau khi nhậm chức, ông Trump rút lại mốc này, cho rằng Mỹ cần ít nhất 6 tháng.

Ông Trump hồi tháng 2 điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin để bắt đầu hòa đàm, hướng đến tìm giải pháp hòa bình với Ukraine. Giới chức Mỹ cũng gặp riêng phía Ukraine nhưng các bên vẫn còn nhiều khác biệt. Sau hơn hai tháng, Nga và Ukraine mới chỉ đạt hai thỏa thuận ngừng bắn quy mô nhỏ.

Giới chức Mỹ gần đây tỏ ra mất kiên nhẫn, tuyên bố có thể chấm dứt vai trò trung gian nếu Nga, Ukraine không thể hiện dấu hiệu rõ ràng về thỏa thuận hòa bình. Ông Trump ngày 24/4 tuyên bố "có hạn chót riêng" cho nỗ lực này, nhưng không nêu cụ thể là khi nào.

"Chúng tôi muốn nhanh chóng có thỏa thuận và có hạn chót. Sau thời điểm đó, chúng tôi sẽ có thái độ rất khác", ông Trump cảnh báo.

Về chiến sự Gaza, Steve Witkoff, đặc phái viên về Trung Đông của ông Trump, góp phần giúp Israel và Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắn ba giai đoạn có hiệu lực từ ngày 19/1, hướng đến chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, Israel ngày 18/3 đã nối lại chiến dịch tấn công Gaza, khiến triển vọng hòa bình ở dải đất trở nên mơ hồ.

Trong khi đó, ông Trump gây tranh cãi khi nêu ý tưởng Mỹ tiếp quản Gaza, di dời người Palestine tại đây đến các quốc gia khác và tái thiết dải đất thành "khu nghỉ dưỡng Riviera Trung Đông".

Kể từ khi ông Trump lên nắm quyền, quan hệ giữa Mỹ với các đồng minh truyền thống ở châu Âu căng thẳng hơn, khi Washington chỉ trích Liên minh châu Âu "ăn bám, trục lợi" Mỹ về quốc phòng và thương mại.

"Phương Tây mà chúng ta vốn biết đến đã không còn tồn tại nữa", chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nói.

Ông Trump ký sắc lệnh rút Mỹ khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, đảo ngược một số động thái dưới thời ông Biden. Ngoài ra, ông chủ Nhà Trắng còn rút Mỹ khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Hội đồng Nhân Quyền Liên Hợp Quốc, dừng tài trợ cho một số cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 28/2. Ảnh: AFP

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 28/2. Ảnh: AFP

Trong 100 ngày đầu nắm quyền, chương trình nghị sự "Nước Mỹ trước tiên" nhiệm kỳ hai của ông Trump đã khiến nhiều đồng minh, đối tác xa cách, cũng như khiến các đối thủ tự hỏi liệu ông chủ Nhà Trắng có thể đi xa tới mức nào.

"Những gì chúng ta đang thấy là tình trạng gián đoạn lớn trong các vấn đề thế giới. Không ai có thể chắc chắn lúc này cần làm gì với những điều đang xảy ra hoặc có thể xảy ra sắp tới", Dennis Ross, cựu nhà đàm phán về các vấn đề Trung Đông của Mỹ, nói.

Giới quan sát đang nhận thấy những tác động sâu rộng từ chính sách đối ngoại của chính quyền Trump. Một số đồng minh châu Âu đang thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng để giảm phụ thuộc vào vũ khí Mỹ. Hàn Quốc, đồng minh của Mỹ, cũng đã tranh luận về phát triển kho vũ khí hạt nhân riêng. Không ít người lo ngại rằng quan hệ lao dốc của Mỹ với các đồng minh, đối tác có thể khiến họ xích lại gần Trung Quốc hơn, ít nhất là về kinh tế.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz, sau khi chiến thắng bầu cử hồi tháng 2, bày tỏ lo ngại về mối quan hệ giữa châu Âu và Mỹ, nói rằng sẽ rất khó khăn nếu Washington đặt ưu tiên của họ lên trên mọi thứ. "Đây thực sự là giai đoạn châu Âu đối mặt thảm họa", ông nói.

Đòn thuế của ông Trump cũng châm ngòi cuộc chiến thương mại căng thẳng với Trung Quốc, khi nước này tuyên bố sẽ "đấu đến cùng" và không nhượng bộ trước sức ép từ Washington, dù Tổng thống Mỹ gần đây đã có dấu hiệu dịu giọng. Giới quan sát đánh giá nếu thương chiến Mỹ - Trung kéo dài, hậu quả với hai nền kinh tế hàng đầu, cũng như với chuỗi cung ứng toàn thế giới, là vô cùng thảm khốc.

Aaron David Miller, cựu nhà ngoại giao kỳ cựu của Mỹ, cho rằng chưa quá muộn để ông Trump thay đổi hướng đi về chính sách đối ngoại sau những gì đã làm trong 100 ngày đầu tiên.

"Những gì xảy ra chưa tới mức không thể cứu vãn. Nhưng mức độ thiệt hại trong quan hệ của chúng ta với bạn bè quốc tế và liệu đối thủ sẽ được hưởng lợi bao nhiêu là điều dường như không thể đong đếm được", Miller, hiện là thành viên cấp cao tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế ở Washington, nói.

Các cuộc thăm dò cho thấy ông Trump bắt đầu chịu hậu quả với các chính sách sâu rộng của mình. Cuộc khảo sát do Washington Post-ABC News công bố hồi tuần trước cho thấy chỉ 39% người Mỹ hài lòng với hiệu suất công việc của ông Trump, trong khi theo cuộc khảo sát do báo New York Times thực hiện, tỷ lệ này là 42%.

Khảo sát do NBC News Stay Tuned Poll thực hiện và công bố hôm 27/4 cho thấy 55% người Mỹ không tán thành cách ông Trump xử lý công việc ở cương vị tổng thống, trong khi 45% tán thành. Số người sử dụng biểu tượng cảm xúc "tức giận", "bất mãn" để mô tả những gì ông Trump mang đến nhiều hơn so với những phản hồi tích cực như "vui vẻ", "háo hức".

Trung tâm nghiên cứu Pew cho hay ngoại trừ Bill Clinton và hiện tại là ông Trump, các tổng thống Mỹ kể từ thời Ronald Reagan đều có tỷ lệ ủng hộ trên 50% sau 100 ngày đầu tại nhiệm.

Dù vậy, ông Trump vẫn tỏ ra lạc quan với thành tựu của mình trong 100 ngày đầu tiên. "Tôi đang rất vui với những gì mình làm", Tổng thống Mỹ nói, thêm rằng ông đang "điều hành nước Mỹ và cả thế giới". Với các kết quả thăm dò, ông cho rằng đây là các "cuộc khảo sát giả mạo từ những tổ chức tin tức giả" và họ cần bị điều tra về tội "gian lận bầu cử".

Thùy Lâm - Như Tâm (Theo Washington Post, AP, Hill)


**********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm