Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 30 tháng 10 -2025:

xxx

lastest news-dep************

Tin tức thế giới 30-10: Fed giảm lãi suất; Mỹ rút bớt binh sĩ khỏi Đông Âu

BÌNH AN

Fed - Ảnh 1.

Chủ tịch Fed Jerome Powell tổ chức họp báo tại Washington D.C vào ngày 29-10 sau khi Fed cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm - Ảnh: REUTERS

Fed công bố giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm

Ngày 29-10, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) thông báo cắt giảm lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm - lần thứ hai liên tiếp trong năm nay - nhằm đối phó với những rủi ro ngày càng tăng trên thị trường lao động, trong một cuộc họp cho thấy sự chia rẽ ngày càng rõ trong nội bộ, theo Hãng tin AFP.

Fed cho biết các nhà hoạch định chính sách đã bỏ phiếu với tỉ lệ 10 ủng hộ - 2 phản đối hạ lãi suất cho vay chủ chốt xuống mức từ 3,75% - 4%.

Quyết định hạ lãi suất được cho là sẽ thúc đẩy nền kinh tế Mỹ trong bối cảnh doanh nghiệp đang chịu tác động từ các mức thuế quan do Tổng thống Donald Trump áp, đồng thời giúp các nhà hoạch định chính sách có thêm thời gian trong lúc Chính phủ Mỹ vẫn đóng cửa.

Thị trường chứng khoán Mỹ đã có phản ứng trái chiều sau khi Fed quyết định cắt giảm lãi suất lần thứ hai trong năm nay. Trong khi chỉ số Nasdaq thiết lập kỷ lục mới, hai chỉ số còn lại là S&P 500 và Dow Jones lại ghi nhận mức giảm nhẹ.

Ukraine có thể đối mặt với mùa đông thảm khốc

Trong bối cảnh quân đội Nga đang tấn công nhằm vào các nhà máy nhiệt điện, cơ sở lưu trữ khí đốt, trạm biến áp... của Ukraine, báo Bild (Đức) vừa cảnh báo rằng nếu lưới điện sụp đổ, Ukraine sẽ có nguy cơ trải qua một mùa đông lạnh giá thảm khốc. 

Theo Bild, khoảng 55 - 60% cơ sở hạ tầng khí đốt của Ukraine đã bị hư hại. Trong tháng 10, ba đợt tấn công bằng tên lửa riêng biệt đã phá hủy một phần công suất phát nhiệt của nước này. Một cơ sở khí đốt của Công ty Naftogaz đã hứng chịu tới 6 cuộc tấn công.

Các quan chức giấu tên ở Kiev nói rằng mùa đông năm nay sẽ là "mùa đông khắc nghiệt nhất từ trước đến nay" đối với Ukraine.

Đài RFA tạm ngừng hoạt động từ ngày 31-10

Theo Hãng tin AFP, ngày 29-10, Đài Á Châu Tự Do (Radio Free Asia) - được thành lập gần ba thập kỷ trước nhằm đưa tin về Trung Quốc và các quốc gia châu Á khác - thông báo họ sẽ ngừng sản xuất mọi tin tức từ ngày 31-10 sau khi Chính phủ Mỹ chấm dứt tài trợ.

Trước đó, đài này đã sa thải hoặc cho nghỉ việc tạm thời hơn 90% nhân viên và cắt giảm mạnh hoạt động sản xuất kể từ tháng 3, khi chính quyền Tổng thống Donald Trump cắt hầu hết nguồn kinh phí dành cho các cơ quan truyền thông do Chính phủ Mỹ tài trợ.

Mỹ hỗ trợ các nước ứng phó với bão Melissa

Fed - Ảnh 2.

Nông dân đứng cạnh một số gia súc chết đuối sau khi bão Melissa đổ bộ vào thị trấn San Miguel de Parada ở tỉnh Santiago de Cuba (Cuba) vào ngày 29-10 - Ảnh: AFP

Ngày 29-10, Mỹ cho biết họ đã huy động các đội cứu trợ thiên tai tới vùng Caribê sau khi bão Melissa tàn phá nhiều đảo quốc, theo Hãng tin AFP.

"Mỹ đang liên lạc chặt chẽ với chính phủ các nước Jamaica, Haiti, Cộng hòa Dominica và Bahamas khi họ đối mặt với những tác động tàn khốc của bão Melissa. Chúng tôi đã cử các đội cứu hộ và ứng phó đến những khu vực bị ảnh hưởng, cùng với các nguồn viện trợ thiết yếu để cứu sinh" - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio viết trên nền tảng X.

Bão Melissa đã trở thành cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ tại khu vực Caribê trong 90 năm qua, sau khi tàn phá Jamaica vào ngày 28-10 và tiếp tục gây ngập lụt nghiêm trọng tại Haiti và Cuba vào ngày 29-10.

Mỹ rút bớt binh sĩ khỏi Đông Âu

Theo Đài Fox News, Mỹ thông báo đang rút một số binh sĩ đồn trú ở Romania trong bối cảnh Đông Âu vẫn đang đối diện với cuộc xung đột Nga - Ukraine kéo dài. Một số ý kiến bày tỏ lo ngại rằng động thái này có thể đồng nghĩa với việc quân đội Mỹ sẽ rút khỏi châu Âu, song Lầu Năm Góc đã bác bỏ điều đó.

"Đây không phải là hành động rút quân khỏi châu Âu hay tín hiệu cho thấy cam kết của Mỹ đối với NATO và Điều 5 suy giảm. Ngược lại, đây là dấu hiệu tích cực cho thấy năng lực và trách nhiệm của châu Âu đang gia tăng" - Bộ Chỉ huy Lục quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi ngày 29-10 giải thích về việc giảm số quân đồn trú ở Romania.

Indonesia đặt mục tiêu hỗ trợ 300.000 gia đình thoát nghèo vào năm 2026 

Theo TTXVN, ngày 28-10, Bộ trưởng Xã hội Indonesia Saifullah Yusuf cho biết chính phủ nước này đặt mục tiêu trong năm 2026 sẽ giúp 300.000 hộ gia đình thoát khỏi tình trạng nghèo và nhận hỗ trợ từ Chương trình Hy vọng gia đình (PKH). Mục tiêu xa hơn là hướng tới việc giảm dần sự phụ thuộc vào trợ cấp xã hội và xây dựng năng lực tự lập cho người dân.

Bộ trưởng Saifullah Yusuf cho biết trong năm nay, 77.000 gia đình chính thức được ra khỏi chương trình PKH nhờ kinh tế đã ổn định, đạt chỉ tiêu chính phủ đề ra cho năm 2025. 

Sao chổi

Fed - Ảnh 3.

Các nhiếp ảnh gia đã ghi lại hình ảnh sao chổi C/2025 A6 (Lemmon) trên bầu trời Skopje, Bắc Macedonia, vào ngày 28-10-2025 - Ảnh: XINHUA


*****

TIN TỔNG HỢP

RFI

(AFP) - Nhà báo BBC bị chặn lại ở Việt Nam. Một nhà báo Việt Nam làm việc cho BBC đã bị cấm xuất cảnh trong « vài tháng », theo tin từ hãng truyền thông hôm qua, 28/10/2025. BBC cho biết một nhà báo của họ « đang ở Việt Nam để gia hạn hộ chiếu và thăm gia đình », nhưng đã không thể rời khỏi Việt Nam trong nhiều tháng vì chính quyền đã tịch thu chứng minh thư và hộ chiếu của nhà báo này. Nhà báo BBC « đã bị chính quyền thẩm vấn trong nhiều ngày ». Thông tin nói trên được  đưa ra vào lúc tổng bí thư Đảng Tô Lâm đến Luân Đôn trong tuần này trong một chuyến thăm được cho là nhằm củng cố quan hệ Việt Nam-Anh Quốc lên một « tầm cao mới », theo truyền thông nhà nước Việt Nam. Phil Robertson, giám đốc Tổ chức Vận động Nhân quyền và Lao động Châu Á, kêu gọi thủ tướng Anh Keir Starmer nên nói với ông Tô Lâm rằng « mối quan hệ giữa Anh và Việt Nam không thể được củng cố bằng những vi phạm trắng trợn về tự do báo chí và nhân quyền ». 

(Reuters) -  Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ kêu gọi Tokyo sớm thực hiện kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng. Một ngày sau khi thủ tướng Nhật Sanae Takaichi tiếp tổng thống Donald Trump, hôm nay 29/10/2025, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Pete Hegseth hội đàm với đồng cấp Nhật tại Tokyo, bày tỏ mong muốn Nhật Bản thực hiện điều khoản này « càng sớm càng tốt ». Tuần trước, tại Quốc Hội, thủ tướng Takaichi thông báo kế hoạch nâng chi tiêu quốc phòng lên 2% GDP trong năm nay thay vì 1,8 % như hiện tại. 

(AFP) - Mỹ chuẩn bị giảm quân số tại sườn đông châu Âu. Rumani là quốc gia đầu tiên bị ảnh hưởng đã thông báo tin trên vào hôm nay 29/10/2025. Hiện có khoảng 85.000 lính Mỹ đang đồn trú tại châu Âu, 20.000 trong số này được điều đến kể từ khi Nga xâm chiếm Ukraina. Theo một cựu cố vấn an ninh của tổng thống Rumani, quyết định nói trên của Washington là « một tín hiệu không hay », cho phép Matxcơva gia tăng áp lực với các quốc gia trong NATO. Tại Washington các giới chức quân sự coi việc giảm quân số nói trên là một sự « điều chỉnh cần thiết ». 

 (AP/ Báo chí Việt Nam ) - Lũ lụt tại miền Trung Việt Nam, ít nhất 10 người thiệt mạng, 5 người mất tích, hơn 100 ngàn hộ gia đình bị ảnh hưởng, 21 ngàn người được sơ tán.  Theo các thông tín chính thức từ phía Việt Nam, Đà Nẵng là nơi bị thiệt hại nghiêm trọng nhất. Tính đến 12 giờ trưa ngày 29/10/2025, tại đây đã có sáu người chết, bốn người mất tích và khoảng 20 người bị thương. Riêng tại cố đô Huế nước sông đã rút tối qua trước khi các trận mưa lại ập xuống. Mực nước các con sông lớn quanh thành phố dâng lên cao trở lại. Theo các dự báo, mưa lớn sẽ kéo dài đến hết đêm mai, 30/10.

(AFP) - Tại vùng biển Caribe, bão Melissa bắt đầu giảm cường độ. Sau khi tàn phá Jamaica hôm qua 28/10/2025 với sức gió có lúc lên tới 300 km/giờ. Bão Melissa tiếp tục di chuyển tới Cuba trước khi tiếp tục hành trình đến Bahamas và quần đảo Bermuda. Tính đến sáng nay trận bão đã khiến 700 ngàn người dân Cuba đặc biệt là tại các thành phố như Santiago, Holguín và Guantánamo, phía đông nam Cuba phải di tản. Hơn nửa triệu dân Jamaica bị mất điện mất nước.

(AFP) - Một năm sau trận khủng khiếp làm 229 người thiệt mạng tại Valencia, đông nam Tây Ban Nha, gia đình các nạn nhân tiếp tục đòi công lý. Hôm nay 29/10/2025 gia đình các nạn nhân có một cuộc họp với chủ tịch vùng, Carlos Mazón, đòi chính quyền trả lời vì đã chậm trễ trong việc báo động và phát lệnh tránh lũ. Đúng vào ngày này năm ngoái trong 5 tiếng đồng, từ 3 giờ chiều đến 8 giờ giờ tối, mưa lũ, mực nước dâng cao nhưng mãi đến sau 8 giờ tối dân cư mới được lệnh sơ tán. Quốc vương và hoàng hậu Tây Ban Nha, cùng thủ tướng Pedro Sánchez và nhiều quan chức cấp vùng, kể cả chủ tịch vùng Carlos Mazó  sẽ tham dự lễ tưởng niệm các nạn nhân vào lúc 6 giờ tối nay giờ địa phương tại thành phố Valencia.

(AFP) - Lãnh đạo Nvidia kêu gọi Mỹ cho phép cung cấp chip trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo cho Trung Quốc. Trước thềm thượng đỉnh Donald Trump-Tập Cận Bình, chủ tịch tổng giám đốc tập đoàn, Jensen Huang hôm nay 29/10/2025 đã đưa ra lời kêu gọi như trên nhân một cuộc họp tại thủ đô Washington. Theo ông, Nvidia cần hiện diện tại Trung Quốc vì đây là một địa điểm để thu hút giới trong ngành. Hiện tại, chip Nvidia bị cấm sử dụng tại Trung Quốc vì bị cho là « thiếu mức độ an toàn ». Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đã lan rộng tới các lĩnh vực công nghệ cao.

(AFP) - Hơn một triệu người sử dụng ChatGPT tâm sự về những ý tưởng muốn kết liễu cuộc đời. Theo một báo cáo do tập đoàn Open AI tiết lộ được công bố hôm qua 28/10/2025 « khoảng 0,15 % những người sử dụng ứng dụng trí tuệ nhân tạo này » từng thổ lộ về « kế hoạch hay ý đồ » muốn tự sát. OpenAI hiện có 800 triệu lượt người truy cập hàng tuần và theo công ty mẹ báo động « mỗi tuần có 0,07 % lượt truy cập, tương đương với khoảng 600.000 ca, thường xuyên có dấu hiệu cần được giúp đỡ về mặt tinh thần ».

(AFP) - Amazon sẽ đầu tư 5 tỷ đô la vào Hàn Quốc trước năm 2031, chủ yếu để xây dựng các trung tâm dữ liệu chuyên biệt cho trí tuệ nhân tạo (AI) tại Incheon và Gyeonggi. Thông tin này được công bố hôm nay 29/10/2025 sau khi Matt Garman, giám đốc Amazon Web Services (AWS), có cuộc gặp với tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh APEC tại Gyeongju. Đây là khoản đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Hàn Quốc, vượt qua khoản đầu tư trước đó của Amazon trị giá 4 tỷ đô la cho một trung tâm khác tại Ulsan. Chính quyền Hàn Quốc đặt mục tiêu trở thành một trong ba quốc gia dẫn đầu thế giới về AI, và dự án này sẽ thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái AI trong nước. 

(AFP) - Nhà Trắng sa thải sáu thành viên của Ủy ban Nghệ thuật Mỹ, cơ quan độc lập của liên bang chịu trách nhiệm xem xét các dự án xây dựng tại Washington. Thông tin này được các kênh truyền thông Hoa Kỳ thông báo vào hôm qua 28/10/2025. Ủy ban này vốn chịu trách nhiệm đánh giá một số dự án xây dựng của tổng thống Donald Trump, người đã bắt tay vào việc cải tạo và xây dựng một loạt công  trình kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng. Việc sa thải các thành viên này đã loại bỏ một trở ngại đối với các tham vọng của tổng thống Mỹ vì các nhà sử học về kiến trúc và các đối thủ chính trị đã chỉ trích những dự án này. Ủy ban được thành lập vào năm 1910, có nhiệm vụ tư vấn về việc bảo tồn di sản kiến trúc của Washington, đặc biệt là đối với các tòa nhà chính phủ. 

(AFP) - Brazil : 64 người chết trong một cuộc đột kích của cảnh sát. Các khu ổ chuột (favelas) ở Rio de Janeiro, hôm qua 28/10/2025, đã chứng kiến những cảnh tượng giống như chiến tranh khi cuộc đột kích của cảnh sát, đẫm máu nhất trong lịch sử thành phố, khiến ít nhất 64 người thiệt mạng. Cuộc đột kích nhắm vào các băng nhóm buôn ma túy, đặc biệt tại những khu vực nghèo và đông dân cư, thường sống dưới sự kiểm soát của các nhóm tội phạm này. Tổng cộng đã có 2.500 cảnh sát tham gia cuộc đột kích, tập trung vào hai khu ổ chuột lớn ở phía bắc Rio là Complexo da Penha và Complexo do Alemao. 


**************

Tổng thống Hàn Quốc tặng bản sao vương miện cho ông Trump

Tổng thống Lee Jae-myung tặng Tổng thống Trump bản sao một vương miện cổ cùng huân chương cao quý nhất nước này, khi lãnh đạo Mỹ thăm Hàn Quốc.

"Vì niềm tin và tình hữu nghị mới giữa hai nước", Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung nói khi tặng người đồng cấp Mỹ Donald Trump bản sao vương miện vàng Cheonmachong trong lễ đón ở Bảo tàng Quốc gia Gyeongju, thành phố Gyeongju, ngày 29/10.

Bản gốc tinh xảo của vương miện Cheonmachong được tìm thấy năm 1973, khi các nhà khảo cổ khai quật một ngôi mộ ở Gyeongju. Đây là vương miện thuộc về các vị vua Silla, triều đại từng kiểm soát phần lớn bán đảo Triều Tiên cho đến năm 935.

"Chúng tôi tặng ngài vương miện này, bởi nó tượng trưng cho tinh thần của Silla, triều đại đã mang lại hòa bình đầu tiên cho bán đảo Triều Tiên và mở ra thời kỳ hoàng kim trong quan hệ đồng minh Hàn - Mỹ", Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách lễ tân Kim Tae-jin nói.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết quyết định chọn bản sao vương miện Silla làm quà tặng còn xuất phát từ việc ông Trump "thích những chi tiết trang trí mạ vàng trong Nhà Trắng".

Tổng thống Hàn Quốc tặng bản sao vương miện cho Tổng thống Trump

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung tặng bản sao vương miện cho Tổng thống Mỹ Donald Trump. Video: Reuters

Tổng thống Lee còn trao tặng người đồng cấp Trump huân chương Mugunghwa để ghi nhận vai trò "người gìn giữ hòa bình" trên bán đảo Triều Tiên. Đây là huân chương cao quý nhất của Hàn Quốc, được đặt theo tên quốc hoa của nước này.

"Tôi muốn đeo huân chương này ngay bây giờ", Tổng thống Trump đáp lại. Ông cảm ơn ông Lee, thêm rằng Mỹ và Hàn Quốc đang có một mối quan hệ "rất tuyệt vời" và sẽ mạnh mẽ hơn nữa.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung (phải) tặng Tổng thống Mỹ Donald Trump bản sao vương miện vàng tại thành phố Gyeongju ngày 29/10. Ảnh: AP

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung (phải) tặng Tổng thống Mỹ Donald Trump bản sao vương miện vàng tại thành phố Gyeongju ngày 29/10. Ảnh: AP

Tổng thống Trump hôm nay đến Hàn Quốc, điểm dừng cuối cùng trong chuyến công du châu Á 5 ngày của ông chủ Nhà Trắng.

Kim Yong-beom, trợ lý tổng thống Hàn Quốc, xác nhận Washington và Seoul đã đạt thỏa thuận về thương mại. Mỹ sẽ áp thuế đối ứng 15% với hàng hóa Hàn Quốc, giảm thuế từ 25% xuống 15% với ôtô và linh kiện, trong khi Seoul đầu tư 350 tỷ USD vào nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Ông Trump sẽ tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC tại Gyeongju và dự kiến gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở thành phố cảng Busan ngày 30/10. Tổng thống Mỹ trước đó đã đến Malaysia và Nhật Bản.

Như Tâm (Theo AFP, Yonhap)


************

Tổng thống Hàn Quốc đề nghị Mỹ cho phép dùng nhiên liệu hạt nhân cho tàu ngầm

Tuấn Trần

Hãng thông tấn CNN đưa tin, trong cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump được tổ chức ở thành phố Gyeongju chiều 29/10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho biết chính quyền Seoul sẽ “rất biết ơn” nếu Washington cho phép nước này sử dụng nhiên liệu cho các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Trump Lee 4.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: Yonhap TV

Ông Lee nhấn mạnh: “Hàn Quốc không có ý định đóng những tàu ngầm trang bị vũ khí hạt nhân, mà là các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mang theo vũ khí thông thường. Các tàu ngầm chạy bằng diesel hạn chế chúng tôi theo dõi khí tài dưới mặt nước của một số quốc gia khác”. 

Từ quan điểm của Tổng thống Hàn Quốc, sự chấp thuận của Washington đối với đề xuất trên sẽ giúp nước này thực hiện các hoạt động phòng thủ trên những vùng biển nằm quanh Bán đảo Triều Tiên, nhằm giảm gánh nặng cho các lực lượng Mỹ.

Tờ Korea Times dẫn lời Cố vấn An ninh quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac cho biết, ông Trump trong cuộc họp với Tổng thống Lee Jae Myung “đã đánh giá cao về vai trò chủ động của Seoul trong liên minh 2 nước, và nhất trí rằng Hàn Quốc cần các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân”.

Theo CNN, các chính quyền trước đây của Hàn Quốc từng nhiều lần đề xuất Mỹ phê chuẩn cho Seoul sở hữu tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Tuy nhiên, Washington luôn phản đối đề xuất trên do lo ngại về vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân.


***********

Mỹ tuyên bố ông Trump còn ‘nhiều quân bài’ buộc ông Putin đàm phán

Minh Thu

Hãng tin Bloomberg dẫn lời Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker phát biểu hôm 28/10 rằng, Nhà Trắng hiện sẵn sàng tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Nga nếu Moscow tiếp tục từ chối lời kêu gọi đàm phán.

Tuần trước, ông Trump đã công bố lệnh trừng phạt nhắm vào 2 công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil. Động thái này đánh dấu gói trừng phạt lớn đầu tiên nhằm vào Nga, kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1. 

trump putin 2.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại một cuộc gặp. Ảnh: New York Times

Lukoil và Rosneft đã mất tổng cộng 11,5 tỷ USD giá trị thị trường kể từ khi các lệnh trừng phạt của Mỹ được thi hành, bất chấp việc Tổng thống Putin tuyên bố lệnh trừng phạt do Mỹ áp đặt "nghiêm trọng", nhưng sẽ "không ảnh hưởng đáng kể" đến nền kinh tế Nga.

“Chúng tôi đã triển khai các lệnh trừng phạt đó và sẽ thực thi nghiêm túc. Đây có thể là điều buộc Tổng thống Putin ngồi vào bàn thương lượng và chấm dứt xung đột ở Ukraine hay ít nhất là đạt được một lệnh ngừng bắn để có thể dẫn tới đàm phán về một giải pháp cuối cùng", ông Whitaker nhấn mạnh.

Mỹ và các đồng minh châu Âu đang thúc đẩy lệnh ngừng bắn và chấm dứt giao tranh dọc theo các chiến tuyến hiện tại ở Ukraine. Song, giới chức Điện Kremlin cho rằng, đề xuất này sẽ "bỏ qua nguyên nhân gốc rễ" dẫn tới cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Theo ông Whitaker, nếu các lệnh trừng phạt không thể làm thay đổi tính toán của Moscow, Washington sẵn sàng siết chặt hơn nữa bằng các hình phạt mới. "Tổng thống Trump nắm giữ tất cả các lá bài, đây chỉ là một trong số đó. Còn rất nhiều lá bài khác nữa”, đại sứ Mỹ tại NATO cảnh báo. 


*************

Thái Lan - Campuchia thống nhất rút dần vũ khí theo 3 giai đoạn

KHÁNH QUỲNH

Thái Lan và Campuchia thống nhất về việc rút dần các vũ khí hạng nặng dọc biên giới theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 dự kiến bắt đầu từ 1-11.

Thái Lan - Campuchia thống nhất rút dần vũ khí theo 3 giai đoạn - Ảnh 1.

Nhóm quan sát của ASEAN từ Malaysia và Philippines giám sát quá trình rút hai xe tăng M60A3 tại tỉnh Saraburi, Thái Lan ngày 28-10 - Ảnh: Quân đội Thái Lan

Báo Bangkok Post dẫn một nguồn thạo tin tiết lộ quyết định được đưa ra trong cuộc họp của Ủy ban Biên giới khu vực (RBC) ngày 29-10 tại cửa khẩu Chong Chom ở tỉnh Surin, Thái Lan. Toàn bộ quá trình dự kiến kéo dài đến hết tháng 1-2026.

Cuộc họp có mục đích thống nhất về việc triển khai các nghị quyết từ phiên họp đặc biệt của Ủy ban Biên giới chung (GBC) do Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đồng chủ trì tại Kuala Lumpur (Malaysia).

Cụ thể, thỏa thuận mới nhất của RBC thống nhất việc rút vũ khí sẽ được thực hiện thông qua ba giai đoạn.

Giai đoạn đầu tiên dự kiến bắt đầu vào nửa đêm 1-11, liên quan đến việc di dời các bệ phóng pháo phản lực đa nòng.

Giai đoạn thứ hai dự kiến bắt đầu vào nửa đêm 22-11 và kéo dài trong 3 tuần tiếp theo, bao gồm việc di dời toàn bộ các loại pháo, kể cả pháo kéo và pháo tự hành có cỡ nòng từ 155mm trở xuống.

Giai đoạn cuối cùng dự kiến bắt đầu vào nửa đêm 13-12, bao gồm việc di chuyển xe bọc thép và xe tăng trong vòng 6 tuần.

Chỉ huy Quân khu 2 Thái Lan và Quân khu 4 Campuchia sẽ ký biên bản cuộc họp này trong lễ ký kết tại cửa khẩu Chong Chom vào chiều 31-10 (giờ địa phương).

Truyền thông Thái Lan đưa tin cuộc họp tiếp theo về vấn đề biên giới Thái Lan - Campuchia sẽ diễn ra vào ngày 15-11, với nội dung chính đánh giá việc thực hiện giai đoạn 1, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, cũng như chuẩn bị cho hai giai đoạn tiếp theo.

Cùng ngày 29-10, Quân đội Thái Lan xác nhận sẽ trả tự do cho 18 binh sĩ Campuchia nếu Phnom Penh đáp ứng đầy đủ bốn điều kiện do Thái Lan đề ra, bao gồm rút vũ khí và rà phá bom mìn.

Về phía Campuchia, Thủ tướng Campuchia Hun Manet nhắc lại lời kêu gọi Bangkok ngay lập tức trả tự do cho 18 binh sĩ Campuchia vì lý do nhân đạo, theo thỏa thuận chung hai bên đạt được tại Malaysia, theo báo Khmer Times.


***********

Mỹ mở rộng mạng lưới giám sát tàu ngầm Trung Quốc

Minh Thu

Theo tờ Newsweek, Hải quân Mỹ và Hải quân Ấn Độ đã triển khai loạt máy bay tuần tra hàng hải Boeing P-8 Poseidon với các biến thể lần lượt là P-8A và P-8I tham gia huấn luyện chung gần Diego Garcia, một căn cứ quân sự tiền phương quan trọng của Washington tại Ấn Độ Dương vào ngày 22/10.

Trong thông cáo báo chí, Hạm đội 7 của Mỹ cho hay, cuộc tập trận kết thúc hôm 28/10 đã tập trung vào nội dung tác chiến chống tàu ngầm và nhận thức về lĩnh vực hàng hải, đồng thời tăng cường cũng như cải thiện khả năng tương tác giữa hải quân hai nước. 

my mo rong mang luoi giam sat tau ngam trung quoc.jpg
Máy bay tuần tra hàng hải Boeing P-8 Poseidon của Mỹ cất cánh từ căn cứ Diego Garcia. Ảnh: Hải quân Mỹ

Đây là lần thứ 2 các máy bay P-8 của Mỹ và Ấn Độ tiến hành tập trận chung về tác chiến chống ngầm kể từ tháng 4, thời điểm hai lực lượng tham gia cuộc tập trận Tiger Triumph 2025 tại vịnh Bengal ở đông bắc Ấn Độ Dương.

Ngoài Mỹ và Ấn Độ, các máy bay P-8 do hãng Boeing sản xuất hiện được Australia, New Zealand và Hàn Quốc sử dụng tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Hồi tháng 9, Singapore tuyên bố sẽ mua 4 máy bay P-8 để tăng cường năng lực an ninh hàng hải.

Theo quan chức Hải quân Mỹ Rodney Erler, việc nước này hợp tác với các đồng minh và đối tác có thể tăng cường "nhận thức chung về hàng hải" để xác định những mối đe dọa có thể làm suy yếu sự ổn định và an ninh ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, từ đó đảm bảo khu vực này vẫn hoạt động tự do và rộng mở.

my mo rong mang luoi giam sat tau ngam trung quoc 1.jpg
Máy bay P-8I của Ấn Độ bay trên Ấn Độ Dương. Ảnh: Hải quân Mỹ

Sau cuộc gặp vào tháng 2, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết hai bên kỳ vọng New Delhi sẽ hoàn tất việc mua thêm 6 máy bay P-8I để tăng cường phạm vi giám sát tại Ấn Độ Dương.

Hiện tại, Trung Quốc đang sở hữu hạm đội hơn 370 tàu và trở thành lực lượng hải quân lớn nhất thế giới tính theo số lượng tàu. Trong số này có 12 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và 48 tàu ngầm chạy bằng động cơ diesel, cho phép Bắc Kinh mở rộng sự hiện diện quân sự trên khắp Tây Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

Mỹ cũng như các đồng minh ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cũng đang tăng cường năng lực để chống lại mối đe dọa tiềm tàng từ Hải quân Trung Quốc cả trên mặt nước và dưới nước. Mỹ đã bán các máy bay tuần tra hàng hải Boeing P-8 Poseidon, loại mà Ấn Độ đang vận hành chục chiếc.

Máy bay P-8 được thiết kế để thực hiện tác chiến chống ngầm và chống tàu mặt nước cũng như các nhiệm vụ tình báo, giám sát và trinh sát hàng hải. Máy bay được trang bị cảm biến, phao thủy âm và ngư lôi để phát hiện, theo dõi và tấn công tàu ngầm.


**********

Ông Trump khen nữ Thủ tướng Nhật 'bắt tay rất chặt'

Tổng thống Mỹ dành nhiều lời ca ngợi nữ Thủ tướng Takaichi khi thăm Nhật Bản, trong đó có lời khen bà "bắt tay rất chặt".

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 28/10 họp với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tại Tokyo, hoan nghênh các cam kết của bà Takaichi về tăng cường quân sự. Hai bên cũng ký các thỏa thuận về thương mại và đất hiếm.

"Đó là cái bắt tay rất chặt", ông Trump khen ngợi bà Takaichi khi hai người bắt tay.

Tổng thống Mỹ đánh giá vai trò của bà Takaichi với tư cách nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản là điều hết sức quan trọng, đồng thời nhấn mạnh các cam kết của Washington dành cho Tokyo.

Ông Trump khen nữ Thủ tướng Nhật 'bắt tay rất chặt'
 
 

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tại Tokyo hôm 28/10. Video: Fox News

Reuters nhận xét ông Trump trước đây nhiều lần công khai chỉ trích các đối tác nước ngoài, nhưng lần này ông không tiếc lời khen ngợi bà Takaichi.

"Nếu có bất cứ điều gì có thể làm để giúp Nhật Bản, chúng tôi luôn sẵn lòng. Chúng ta là đồng minh ở cấp độ mạnh mẽ nhất", ông Trump nói.

Đáp lại, bà Takaichi nhắc tới cố thủ tướng Shinzo Abe, nói rằng ông Abe thường kể cho bà về "tài ngoại giao năng động" của Tổng thống Mỹ. Ông Abe là người có quan hệ thân thiết với ông Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên, khi hai người có sở thích chung về golf.

Nữ Thủ tướng nói thêm Nhật Bản sẽ tặng Washington 250 cây anh đào vào năm tới nhân kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ. Nhật Bản cũng sẽ tặng pháo hoa sản xuất tại tỉnh Akita để Mỹ kỷ niệm ngày quốc khánh 4/7.

Mỹ - Nhật được xem là một trong những mối quan hệ đồng minh vững chắc nhất. Nhật Bản là đối tác thương mại lớn thứ sáu của Mỹ. Hai nước có hiệp ước phòng thủ chung, trong đó Mỹ đặt căn cứ trên lãnh thổ Nhật Bản và quốc gia châu Á này được bảo vệ dưới ô hạt nhân của Mỹ.

Ngọc Ánh (Theo AP, Reuters)


***********

Tỉ phú Musk bị cho là nguyên nhân khiến Tesla đánh mất khách hàng Mỹ

Một nghiên cứu chỉ ra doanh số Tesla tại Mỹ có thể đã cao hơn tới 80% nếu không bị ảnh hưởng bởi "hiệu ứng đảng phái của ông Musk" - hệ quả từ các hoạt động chính trị gây chia rẽ của tỉ phú Elon Musk.

Tesla - Ảnh 1.

Tỉ phú Elon Musk - Ảnh: REUTERS

Theo Đài CNN, một nghiên cứu mới của Đại học Yale được công bố ngày 28-10 chỉ ra các hoạt động chính trị mang tính đảng phái của tỉ phú Elon Musk kể từ khi ông mua lại Twitter (nay là X) năm 2022 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến doanh số của Tesla tại Mỹ.

Kết quả cho thấy hình ảnh của Tesla, vốn từng là biểu tượng của công nghệ xanh và đổi mới, đang chịu tác động trực tiếp từ những phát ngôn và hành động chính trị của chính người đứng đầu hãng.

Theo báo cáo của Cục Nghiên cứu kinh tế quốc gia Mỹ (NBER), doanh số Tesla tại Mỹ trong giai đoạn từ tháng 10-2022 đến tháng 4-2025 có thể đã cao hơn từ 67% - 83%, tương đương 1 - 1,26 triệu chiếc xe, nếu không xuất hiện cái gọi là "hiệu ứng đảng phái của Musk".

Nghiên cứu cho rằng những phát biểu và đóng góp chính trị của vị tỉ phú - bao gồm khoản tài trợ 300 triệu USD cho các ứng cử viên Đảng Cộng hòa và việc ông đảm nhiệm vai trò lãnh đạo Ban Hiệu suất chính phủ Mỹ (DOGE) - đã khiến một bộ phận lớn người ủng hộ Đảng Dân chủ quay lưng với Tesla.

Nhóm khách hàng theo khuynh hướng Dân chủ vốn chiếm tỉ lệ cao nhất trong doanh số của Tesla trước đây, nay chuyển sang các thương hiệu xe điện và xe hybrid khác.

Nghiên cứu cho biết doanh số của các đối thủ cạnh tranh đã tăng từ 17% - 22% nhờ "hiệu ứng Musk".

Từ khi trở thành chủ sở hữu của mạng xã hội X và thể hiện rõ lập trường chính trị thiên hữu, ông Musk đã thường xuyên gây tranh cãi với những phát ngôn công kích giới truyền thông, chính trị gia Dân chủ và các phong trào tự do xã hội.

Hình ảnh cá nhân của ông dần phủ bóng lên thương hiệu Tesla - vốn từng được xem là lựa chọn của những người theo đuổi giá trị môi trường và tiến bộ.

Tuy vậy, nghiên cứu cho thấy thái độ của công chúng với Tesla có phần cải thiện khi hãng tập trung vào các dự án công nghệ mới như xe tự hành, robotaxi và người máy hình người.

Chủ tịch hội đồng quản trị Tesla, bà Robyn Denholm, cho biết trong cuộc phỏng vấn với Đài CNBC rằng "cái nhìn từ bên ngoài về việc ông Musk dành thời gian cho Chính phủ Mỹ đã giảm đáng kể", ám chỉ công chúng bắt đầu tách bạch hơn giữa vai trò cá nhân và doanh nghiệp của ông.

Báo cáo của NBER cũng cho rằng ảnh hưởng từ "hiệu ứng Musk" đã cản trở tiến trình của bang California trong việc đạt mục tiêu 100% xe không phát thải vào năm 2026.

Theo ước tính, bang này "đã có thể đạt mục tiêu nếu không chịu tác động từ sự suy giảm doanh số của Tesla".

Trong quý 3 năm nay, số lượng xe Tesla đăng ký tại California đã giảm 9,4%, khiến thị phần của hãng tại bang này chỉ còn 46,2% - mức thấp nhất trong nhiều năm qua.

Tesla hiện chưa đưa ra bình luận về báo cáo trên.


***********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 30 tháng 10 -2025:

xxx

lastest news-dep************

Tin tức thế giới 30-10: Fed giảm lãi suất; Mỹ rút bớt binh sĩ khỏi Đông Âu

BÌNH AN

Fed - Ảnh 1.

Chủ tịch Fed Jerome Powell tổ chức họp báo tại Washington D.C vào ngày 29-10 sau khi Fed cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm - Ảnh: REUTERS

Fed công bố giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm

Ngày 29-10, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) thông báo cắt giảm lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm - lần thứ hai liên tiếp trong năm nay - nhằm đối phó với những rủi ro ngày càng tăng trên thị trường lao động, trong một cuộc họp cho thấy sự chia rẽ ngày càng rõ trong nội bộ, theo Hãng tin AFP.

Fed cho biết các nhà hoạch định chính sách đã bỏ phiếu với tỉ lệ 10 ủng hộ - 2 phản đối hạ lãi suất cho vay chủ chốt xuống mức từ 3,75% - 4%.

Quyết định hạ lãi suất được cho là sẽ thúc đẩy nền kinh tế Mỹ trong bối cảnh doanh nghiệp đang chịu tác động từ các mức thuế quan do Tổng thống Donald Trump áp, đồng thời giúp các nhà hoạch định chính sách có thêm thời gian trong lúc Chính phủ Mỹ vẫn đóng cửa.

Thị trường chứng khoán Mỹ đã có phản ứng trái chiều sau khi Fed quyết định cắt giảm lãi suất lần thứ hai trong năm nay. Trong khi chỉ số Nasdaq thiết lập kỷ lục mới, hai chỉ số còn lại là S&P 500 và Dow Jones lại ghi nhận mức giảm nhẹ.

Ukraine có thể đối mặt với mùa đông thảm khốc

Trong bối cảnh quân đội Nga đang tấn công nhằm vào các nhà máy nhiệt điện, cơ sở lưu trữ khí đốt, trạm biến áp... của Ukraine, báo Bild (Đức) vừa cảnh báo rằng nếu lưới điện sụp đổ, Ukraine sẽ có nguy cơ trải qua một mùa đông lạnh giá thảm khốc. 

Theo Bild, khoảng 55 - 60% cơ sở hạ tầng khí đốt của Ukraine đã bị hư hại. Trong tháng 10, ba đợt tấn công bằng tên lửa riêng biệt đã phá hủy một phần công suất phát nhiệt của nước này. Một cơ sở khí đốt của Công ty Naftogaz đã hứng chịu tới 6 cuộc tấn công.

Các quan chức giấu tên ở Kiev nói rằng mùa đông năm nay sẽ là "mùa đông khắc nghiệt nhất từ trước đến nay" đối với Ukraine.

Đài RFA tạm ngừng hoạt động từ ngày 31-10

Theo Hãng tin AFP, ngày 29-10, Đài Á Châu Tự Do (Radio Free Asia) - được thành lập gần ba thập kỷ trước nhằm đưa tin về Trung Quốc và các quốc gia châu Á khác - thông báo họ sẽ ngừng sản xuất mọi tin tức từ ngày 31-10 sau khi Chính phủ Mỹ chấm dứt tài trợ.

Trước đó, đài này đã sa thải hoặc cho nghỉ việc tạm thời hơn 90% nhân viên và cắt giảm mạnh hoạt động sản xuất kể từ tháng 3, khi chính quyền Tổng thống Donald Trump cắt hầu hết nguồn kinh phí dành cho các cơ quan truyền thông do Chính phủ Mỹ tài trợ.

Mỹ hỗ trợ các nước ứng phó với bão Melissa

Fed - Ảnh 2.

Nông dân đứng cạnh một số gia súc chết đuối sau khi bão Melissa đổ bộ vào thị trấn San Miguel de Parada ở tỉnh Santiago de Cuba (Cuba) vào ngày 29-10 - Ảnh: AFP

Ngày 29-10, Mỹ cho biết họ đã huy động các đội cứu trợ thiên tai tới vùng Caribê sau khi bão Melissa tàn phá nhiều đảo quốc, theo Hãng tin AFP.

"Mỹ đang liên lạc chặt chẽ với chính phủ các nước Jamaica, Haiti, Cộng hòa Dominica và Bahamas khi họ đối mặt với những tác động tàn khốc của bão Melissa. Chúng tôi đã cử các đội cứu hộ và ứng phó đến những khu vực bị ảnh hưởng, cùng với các nguồn viện trợ thiết yếu để cứu sinh" - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio viết trên nền tảng X.

Bão Melissa đã trở thành cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ tại khu vực Caribê trong 90 năm qua, sau khi tàn phá Jamaica vào ngày 28-10 và tiếp tục gây ngập lụt nghiêm trọng tại Haiti và Cuba vào ngày 29-10.

Mỹ rút bớt binh sĩ khỏi Đông Âu

Theo Đài Fox News, Mỹ thông báo đang rút một số binh sĩ đồn trú ở Romania trong bối cảnh Đông Âu vẫn đang đối diện với cuộc xung đột Nga - Ukraine kéo dài. Một số ý kiến bày tỏ lo ngại rằng động thái này có thể đồng nghĩa với việc quân đội Mỹ sẽ rút khỏi châu Âu, song Lầu Năm Góc đã bác bỏ điều đó.

"Đây không phải là hành động rút quân khỏi châu Âu hay tín hiệu cho thấy cam kết của Mỹ đối với NATO và Điều 5 suy giảm. Ngược lại, đây là dấu hiệu tích cực cho thấy năng lực và trách nhiệm của châu Âu đang gia tăng" - Bộ Chỉ huy Lục quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi ngày 29-10 giải thích về việc giảm số quân đồn trú ở Romania.

Indonesia đặt mục tiêu hỗ trợ 300.000 gia đình thoát nghèo vào năm 2026 

Theo TTXVN, ngày 28-10, Bộ trưởng Xã hội Indonesia Saifullah Yusuf cho biết chính phủ nước này đặt mục tiêu trong năm 2026 sẽ giúp 300.000 hộ gia đình thoát khỏi tình trạng nghèo và nhận hỗ trợ từ Chương trình Hy vọng gia đình (PKH). Mục tiêu xa hơn là hướng tới việc giảm dần sự phụ thuộc vào trợ cấp xã hội và xây dựng năng lực tự lập cho người dân.

Bộ trưởng Saifullah Yusuf cho biết trong năm nay, 77.000 gia đình chính thức được ra khỏi chương trình PKH nhờ kinh tế đã ổn định, đạt chỉ tiêu chính phủ đề ra cho năm 2025. 

Sao chổi

Fed - Ảnh 3.

Các nhiếp ảnh gia đã ghi lại hình ảnh sao chổi C/2025 A6 (Lemmon) trên bầu trời Skopje, Bắc Macedonia, vào ngày 28-10-2025 - Ảnh: XINHUA


*****

TIN TỔNG HỢP

RFI

(AFP) - Nhà báo BBC bị chặn lại ở Việt Nam. Một nhà báo Việt Nam làm việc cho BBC đã bị cấm xuất cảnh trong « vài tháng », theo tin từ hãng truyền thông hôm qua, 28/10/2025. BBC cho biết một nhà báo của họ « đang ở Việt Nam để gia hạn hộ chiếu và thăm gia đình », nhưng đã không thể rời khỏi Việt Nam trong nhiều tháng vì chính quyền đã tịch thu chứng minh thư và hộ chiếu của nhà báo này. Nhà báo BBC « đã bị chính quyền thẩm vấn trong nhiều ngày ». Thông tin nói trên được  đưa ra vào lúc tổng bí thư Đảng Tô Lâm đến Luân Đôn trong tuần này trong một chuyến thăm được cho là nhằm củng cố quan hệ Việt Nam-Anh Quốc lên một « tầm cao mới », theo truyền thông nhà nước Việt Nam. Phil Robertson, giám đốc Tổ chức Vận động Nhân quyền và Lao động Châu Á, kêu gọi thủ tướng Anh Keir Starmer nên nói với ông Tô Lâm rằng « mối quan hệ giữa Anh và Việt Nam không thể được củng cố bằng những vi phạm trắng trợn về tự do báo chí và nhân quyền ». 

(Reuters) -  Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ kêu gọi Tokyo sớm thực hiện kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng. Một ngày sau khi thủ tướng Nhật Sanae Takaichi tiếp tổng thống Donald Trump, hôm nay 29/10/2025, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Pete Hegseth hội đàm với đồng cấp Nhật tại Tokyo, bày tỏ mong muốn Nhật Bản thực hiện điều khoản này « càng sớm càng tốt ». Tuần trước, tại Quốc Hội, thủ tướng Takaichi thông báo kế hoạch nâng chi tiêu quốc phòng lên 2% GDP trong năm nay thay vì 1,8 % như hiện tại. 

(AFP) - Mỹ chuẩn bị giảm quân số tại sườn đông châu Âu. Rumani là quốc gia đầu tiên bị ảnh hưởng đã thông báo tin trên vào hôm nay 29/10/2025. Hiện có khoảng 85.000 lính Mỹ đang đồn trú tại châu Âu, 20.000 trong số này được điều đến kể từ khi Nga xâm chiếm Ukraina. Theo một cựu cố vấn an ninh của tổng thống Rumani, quyết định nói trên của Washington là « một tín hiệu không hay », cho phép Matxcơva gia tăng áp lực với các quốc gia trong NATO. Tại Washington các giới chức quân sự coi việc giảm quân số nói trên là một sự « điều chỉnh cần thiết ». 

 (AP/ Báo chí Việt Nam ) - Lũ lụt tại miền Trung Việt Nam, ít nhất 10 người thiệt mạng, 5 người mất tích, hơn 100 ngàn hộ gia đình bị ảnh hưởng, 21 ngàn người được sơ tán.  Theo các thông tín chính thức từ phía Việt Nam, Đà Nẵng là nơi bị thiệt hại nghiêm trọng nhất. Tính đến 12 giờ trưa ngày 29/10/2025, tại đây đã có sáu người chết, bốn người mất tích và khoảng 20 người bị thương. Riêng tại cố đô Huế nước sông đã rút tối qua trước khi các trận mưa lại ập xuống. Mực nước các con sông lớn quanh thành phố dâng lên cao trở lại. Theo các dự báo, mưa lớn sẽ kéo dài đến hết đêm mai, 30/10.

(AFP) - Tại vùng biển Caribe, bão Melissa bắt đầu giảm cường độ. Sau khi tàn phá Jamaica hôm qua 28/10/2025 với sức gió có lúc lên tới 300 km/giờ. Bão Melissa tiếp tục di chuyển tới Cuba trước khi tiếp tục hành trình đến Bahamas và quần đảo Bermuda. Tính đến sáng nay trận bão đã khiến 700 ngàn người dân Cuba đặc biệt là tại các thành phố như Santiago, Holguín và Guantánamo, phía đông nam Cuba phải di tản. Hơn nửa triệu dân Jamaica bị mất điện mất nước.

(AFP) - Một năm sau trận khủng khiếp làm 229 người thiệt mạng tại Valencia, đông nam Tây Ban Nha, gia đình các nạn nhân tiếp tục đòi công lý. Hôm nay 29/10/2025 gia đình các nạn nhân có một cuộc họp với chủ tịch vùng, Carlos Mazón, đòi chính quyền trả lời vì đã chậm trễ trong việc báo động và phát lệnh tránh lũ. Đúng vào ngày này năm ngoái trong 5 tiếng đồng, từ 3 giờ chiều đến 8 giờ giờ tối, mưa lũ, mực nước dâng cao nhưng mãi đến sau 8 giờ tối dân cư mới được lệnh sơ tán. Quốc vương và hoàng hậu Tây Ban Nha, cùng thủ tướng Pedro Sánchez và nhiều quan chức cấp vùng, kể cả chủ tịch vùng Carlos Mazó  sẽ tham dự lễ tưởng niệm các nạn nhân vào lúc 6 giờ tối nay giờ địa phương tại thành phố Valencia.

(AFP) - Lãnh đạo Nvidia kêu gọi Mỹ cho phép cung cấp chip trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo cho Trung Quốc. Trước thềm thượng đỉnh Donald Trump-Tập Cận Bình, chủ tịch tổng giám đốc tập đoàn, Jensen Huang hôm nay 29/10/2025 đã đưa ra lời kêu gọi như trên nhân một cuộc họp tại thủ đô Washington. Theo ông, Nvidia cần hiện diện tại Trung Quốc vì đây là một địa điểm để thu hút giới trong ngành. Hiện tại, chip Nvidia bị cấm sử dụng tại Trung Quốc vì bị cho là « thiếu mức độ an toàn ». Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đã lan rộng tới các lĩnh vực công nghệ cao.

(AFP) - Hơn một triệu người sử dụng ChatGPT tâm sự về những ý tưởng muốn kết liễu cuộc đời. Theo một báo cáo do tập đoàn Open AI tiết lộ được công bố hôm qua 28/10/2025 « khoảng 0,15 % những người sử dụng ứng dụng trí tuệ nhân tạo này » từng thổ lộ về « kế hoạch hay ý đồ » muốn tự sát. OpenAI hiện có 800 triệu lượt người truy cập hàng tuần và theo công ty mẹ báo động « mỗi tuần có 0,07 % lượt truy cập, tương đương với khoảng 600.000 ca, thường xuyên có dấu hiệu cần được giúp đỡ về mặt tinh thần ».

(AFP) - Amazon sẽ đầu tư 5 tỷ đô la vào Hàn Quốc trước năm 2031, chủ yếu để xây dựng các trung tâm dữ liệu chuyên biệt cho trí tuệ nhân tạo (AI) tại Incheon và Gyeonggi. Thông tin này được công bố hôm nay 29/10/2025 sau khi Matt Garman, giám đốc Amazon Web Services (AWS), có cuộc gặp với tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh APEC tại Gyeongju. Đây là khoản đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Hàn Quốc, vượt qua khoản đầu tư trước đó của Amazon trị giá 4 tỷ đô la cho một trung tâm khác tại Ulsan. Chính quyền Hàn Quốc đặt mục tiêu trở thành một trong ba quốc gia dẫn đầu thế giới về AI, và dự án này sẽ thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái AI trong nước. 

(AFP) - Nhà Trắng sa thải sáu thành viên của Ủy ban Nghệ thuật Mỹ, cơ quan độc lập của liên bang chịu trách nhiệm xem xét các dự án xây dựng tại Washington. Thông tin này được các kênh truyền thông Hoa Kỳ thông báo vào hôm qua 28/10/2025. Ủy ban này vốn chịu trách nhiệm đánh giá một số dự án xây dựng của tổng thống Donald Trump, người đã bắt tay vào việc cải tạo và xây dựng một loạt công  trình kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng. Việc sa thải các thành viên này đã loại bỏ một trở ngại đối với các tham vọng của tổng thống Mỹ vì các nhà sử học về kiến trúc và các đối thủ chính trị đã chỉ trích những dự án này. Ủy ban được thành lập vào năm 1910, có nhiệm vụ tư vấn về việc bảo tồn di sản kiến trúc của Washington, đặc biệt là đối với các tòa nhà chính phủ. 

(AFP) - Brazil : 64 người chết trong một cuộc đột kích của cảnh sát. Các khu ổ chuột (favelas) ở Rio de Janeiro, hôm qua 28/10/2025, đã chứng kiến những cảnh tượng giống như chiến tranh khi cuộc đột kích của cảnh sát, đẫm máu nhất trong lịch sử thành phố, khiến ít nhất 64 người thiệt mạng. Cuộc đột kích nhắm vào các băng nhóm buôn ma túy, đặc biệt tại những khu vực nghèo và đông dân cư, thường sống dưới sự kiểm soát của các nhóm tội phạm này. Tổng cộng đã có 2.500 cảnh sát tham gia cuộc đột kích, tập trung vào hai khu ổ chuột lớn ở phía bắc Rio là Complexo da Penha và Complexo do Alemao. 


**************

Tổng thống Hàn Quốc tặng bản sao vương miện cho ông Trump

Tổng thống Lee Jae-myung tặng Tổng thống Trump bản sao một vương miện cổ cùng huân chương cao quý nhất nước này, khi lãnh đạo Mỹ thăm Hàn Quốc.

"Vì niềm tin và tình hữu nghị mới giữa hai nước", Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung nói khi tặng người đồng cấp Mỹ Donald Trump bản sao vương miện vàng Cheonmachong trong lễ đón ở Bảo tàng Quốc gia Gyeongju, thành phố Gyeongju, ngày 29/10.

Bản gốc tinh xảo của vương miện Cheonmachong được tìm thấy năm 1973, khi các nhà khảo cổ khai quật một ngôi mộ ở Gyeongju. Đây là vương miện thuộc về các vị vua Silla, triều đại từng kiểm soát phần lớn bán đảo Triều Tiên cho đến năm 935.

"Chúng tôi tặng ngài vương miện này, bởi nó tượng trưng cho tinh thần của Silla, triều đại đã mang lại hòa bình đầu tiên cho bán đảo Triều Tiên và mở ra thời kỳ hoàng kim trong quan hệ đồng minh Hàn - Mỹ", Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách lễ tân Kim Tae-jin nói.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết quyết định chọn bản sao vương miện Silla làm quà tặng còn xuất phát từ việc ông Trump "thích những chi tiết trang trí mạ vàng trong Nhà Trắng".

Tổng thống Hàn Quốc tặng bản sao vương miện cho Tổng thống Trump

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung tặng bản sao vương miện cho Tổng thống Mỹ Donald Trump. Video: Reuters

Tổng thống Lee còn trao tặng người đồng cấp Trump huân chương Mugunghwa để ghi nhận vai trò "người gìn giữ hòa bình" trên bán đảo Triều Tiên. Đây là huân chương cao quý nhất của Hàn Quốc, được đặt theo tên quốc hoa của nước này.

"Tôi muốn đeo huân chương này ngay bây giờ", Tổng thống Trump đáp lại. Ông cảm ơn ông Lee, thêm rằng Mỹ và Hàn Quốc đang có một mối quan hệ "rất tuyệt vời" và sẽ mạnh mẽ hơn nữa.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung (phải) tặng Tổng thống Mỹ Donald Trump bản sao vương miện vàng tại thành phố Gyeongju ngày 29/10. Ảnh: AP

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung (phải) tặng Tổng thống Mỹ Donald Trump bản sao vương miện vàng tại thành phố Gyeongju ngày 29/10. Ảnh: AP

Tổng thống Trump hôm nay đến Hàn Quốc, điểm dừng cuối cùng trong chuyến công du châu Á 5 ngày của ông chủ Nhà Trắng.

Kim Yong-beom, trợ lý tổng thống Hàn Quốc, xác nhận Washington và Seoul đã đạt thỏa thuận về thương mại. Mỹ sẽ áp thuế đối ứng 15% với hàng hóa Hàn Quốc, giảm thuế từ 25% xuống 15% với ôtô và linh kiện, trong khi Seoul đầu tư 350 tỷ USD vào nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Ông Trump sẽ tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC tại Gyeongju và dự kiến gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở thành phố cảng Busan ngày 30/10. Tổng thống Mỹ trước đó đã đến Malaysia và Nhật Bản.

Như Tâm (Theo AFP, Yonhap)


************

Tổng thống Hàn Quốc đề nghị Mỹ cho phép dùng nhiên liệu hạt nhân cho tàu ngầm

Tuấn Trần

Hãng thông tấn CNN đưa tin, trong cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump được tổ chức ở thành phố Gyeongju chiều 29/10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho biết chính quyền Seoul sẽ “rất biết ơn” nếu Washington cho phép nước này sử dụng nhiên liệu cho các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Trump Lee 4.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: Yonhap TV

Ông Lee nhấn mạnh: “Hàn Quốc không có ý định đóng những tàu ngầm trang bị vũ khí hạt nhân, mà là các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mang theo vũ khí thông thường. Các tàu ngầm chạy bằng diesel hạn chế chúng tôi theo dõi khí tài dưới mặt nước của một số quốc gia khác”. 

Từ quan điểm của Tổng thống Hàn Quốc, sự chấp thuận của Washington đối với đề xuất trên sẽ giúp nước này thực hiện các hoạt động phòng thủ trên những vùng biển nằm quanh Bán đảo Triều Tiên, nhằm giảm gánh nặng cho các lực lượng Mỹ.

Tờ Korea Times dẫn lời Cố vấn An ninh quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac cho biết, ông Trump trong cuộc họp với Tổng thống Lee Jae Myung “đã đánh giá cao về vai trò chủ động của Seoul trong liên minh 2 nước, và nhất trí rằng Hàn Quốc cần các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân”.

Theo CNN, các chính quyền trước đây của Hàn Quốc từng nhiều lần đề xuất Mỹ phê chuẩn cho Seoul sở hữu tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Tuy nhiên, Washington luôn phản đối đề xuất trên do lo ngại về vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân.


***********

Mỹ tuyên bố ông Trump còn ‘nhiều quân bài’ buộc ông Putin đàm phán

Minh Thu

Hãng tin Bloomberg dẫn lời Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker phát biểu hôm 28/10 rằng, Nhà Trắng hiện sẵn sàng tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Nga nếu Moscow tiếp tục từ chối lời kêu gọi đàm phán.

Tuần trước, ông Trump đã công bố lệnh trừng phạt nhắm vào 2 công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil. Động thái này đánh dấu gói trừng phạt lớn đầu tiên nhằm vào Nga, kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1. 

trump putin 2.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại một cuộc gặp. Ảnh: New York Times

Lukoil và Rosneft đã mất tổng cộng 11,5 tỷ USD giá trị thị trường kể từ khi các lệnh trừng phạt của Mỹ được thi hành, bất chấp việc Tổng thống Putin tuyên bố lệnh trừng phạt do Mỹ áp đặt "nghiêm trọng", nhưng sẽ "không ảnh hưởng đáng kể" đến nền kinh tế Nga.

“Chúng tôi đã triển khai các lệnh trừng phạt đó và sẽ thực thi nghiêm túc. Đây có thể là điều buộc Tổng thống Putin ngồi vào bàn thương lượng và chấm dứt xung đột ở Ukraine hay ít nhất là đạt được một lệnh ngừng bắn để có thể dẫn tới đàm phán về một giải pháp cuối cùng", ông Whitaker nhấn mạnh.

Mỹ và các đồng minh châu Âu đang thúc đẩy lệnh ngừng bắn và chấm dứt giao tranh dọc theo các chiến tuyến hiện tại ở Ukraine. Song, giới chức Điện Kremlin cho rằng, đề xuất này sẽ "bỏ qua nguyên nhân gốc rễ" dẫn tới cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Theo ông Whitaker, nếu các lệnh trừng phạt không thể làm thay đổi tính toán của Moscow, Washington sẵn sàng siết chặt hơn nữa bằng các hình phạt mới. "Tổng thống Trump nắm giữ tất cả các lá bài, đây chỉ là một trong số đó. Còn rất nhiều lá bài khác nữa”, đại sứ Mỹ tại NATO cảnh báo. 


*************

Thái Lan - Campuchia thống nhất rút dần vũ khí theo 3 giai đoạn

KHÁNH QUỲNH

Thái Lan và Campuchia thống nhất về việc rút dần các vũ khí hạng nặng dọc biên giới theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 dự kiến bắt đầu từ 1-11.

Thái Lan - Campuchia thống nhất rút dần vũ khí theo 3 giai đoạn - Ảnh 1.

Nhóm quan sát của ASEAN từ Malaysia và Philippines giám sát quá trình rút hai xe tăng M60A3 tại tỉnh Saraburi, Thái Lan ngày 28-10 - Ảnh: Quân đội Thái Lan

Báo Bangkok Post dẫn một nguồn thạo tin tiết lộ quyết định được đưa ra trong cuộc họp của Ủy ban Biên giới khu vực (RBC) ngày 29-10 tại cửa khẩu Chong Chom ở tỉnh Surin, Thái Lan. Toàn bộ quá trình dự kiến kéo dài đến hết tháng 1-2026.

Cuộc họp có mục đích thống nhất về việc triển khai các nghị quyết từ phiên họp đặc biệt của Ủy ban Biên giới chung (GBC) do Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đồng chủ trì tại Kuala Lumpur (Malaysia).

Cụ thể, thỏa thuận mới nhất của RBC thống nhất việc rút vũ khí sẽ được thực hiện thông qua ba giai đoạn.

Giai đoạn đầu tiên dự kiến bắt đầu vào nửa đêm 1-11, liên quan đến việc di dời các bệ phóng pháo phản lực đa nòng.

Giai đoạn thứ hai dự kiến bắt đầu vào nửa đêm 22-11 và kéo dài trong 3 tuần tiếp theo, bao gồm việc di dời toàn bộ các loại pháo, kể cả pháo kéo và pháo tự hành có cỡ nòng từ 155mm trở xuống.

Giai đoạn cuối cùng dự kiến bắt đầu vào nửa đêm 13-12, bao gồm việc di chuyển xe bọc thép và xe tăng trong vòng 6 tuần.

Chỉ huy Quân khu 2 Thái Lan và Quân khu 4 Campuchia sẽ ký biên bản cuộc họp này trong lễ ký kết tại cửa khẩu Chong Chom vào chiều 31-10 (giờ địa phương).

Truyền thông Thái Lan đưa tin cuộc họp tiếp theo về vấn đề biên giới Thái Lan - Campuchia sẽ diễn ra vào ngày 15-11, với nội dung chính đánh giá việc thực hiện giai đoạn 1, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, cũng như chuẩn bị cho hai giai đoạn tiếp theo.

Cùng ngày 29-10, Quân đội Thái Lan xác nhận sẽ trả tự do cho 18 binh sĩ Campuchia nếu Phnom Penh đáp ứng đầy đủ bốn điều kiện do Thái Lan đề ra, bao gồm rút vũ khí và rà phá bom mìn.

Về phía Campuchia, Thủ tướng Campuchia Hun Manet nhắc lại lời kêu gọi Bangkok ngay lập tức trả tự do cho 18 binh sĩ Campuchia vì lý do nhân đạo, theo thỏa thuận chung hai bên đạt được tại Malaysia, theo báo Khmer Times.


***********

Mỹ mở rộng mạng lưới giám sát tàu ngầm Trung Quốc

Minh Thu

Theo tờ Newsweek, Hải quân Mỹ và Hải quân Ấn Độ đã triển khai loạt máy bay tuần tra hàng hải Boeing P-8 Poseidon với các biến thể lần lượt là P-8A và P-8I tham gia huấn luyện chung gần Diego Garcia, một căn cứ quân sự tiền phương quan trọng của Washington tại Ấn Độ Dương vào ngày 22/10.

Trong thông cáo báo chí, Hạm đội 7 của Mỹ cho hay, cuộc tập trận kết thúc hôm 28/10 đã tập trung vào nội dung tác chiến chống tàu ngầm và nhận thức về lĩnh vực hàng hải, đồng thời tăng cường cũng như cải thiện khả năng tương tác giữa hải quân hai nước. 

my mo rong mang luoi giam sat tau ngam trung quoc.jpg
Máy bay tuần tra hàng hải Boeing P-8 Poseidon của Mỹ cất cánh từ căn cứ Diego Garcia. Ảnh: Hải quân Mỹ

Đây là lần thứ 2 các máy bay P-8 của Mỹ và Ấn Độ tiến hành tập trận chung về tác chiến chống ngầm kể từ tháng 4, thời điểm hai lực lượng tham gia cuộc tập trận Tiger Triumph 2025 tại vịnh Bengal ở đông bắc Ấn Độ Dương.

Ngoài Mỹ và Ấn Độ, các máy bay P-8 do hãng Boeing sản xuất hiện được Australia, New Zealand và Hàn Quốc sử dụng tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Hồi tháng 9, Singapore tuyên bố sẽ mua 4 máy bay P-8 để tăng cường năng lực an ninh hàng hải.

Theo quan chức Hải quân Mỹ Rodney Erler, việc nước này hợp tác với các đồng minh và đối tác có thể tăng cường "nhận thức chung về hàng hải" để xác định những mối đe dọa có thể làm suy yếu sự ổn định và an ninh ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, từ đó đảm bảo khu vực này vẫn hoạt động tự do và rộng mở.

my mo rong mang luoi giam sat tau ngam trung quoc 1.jpg
Máy bay P-8I của Ấn Độ bay trên Ấn Độ Dương. Ảnh: Hải quân Mỹ

Sau cuộc gặp vào tháng 2, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết hai bên kỳ vọng New Delhi sẽ hoàn tất việc mua thêm 6 máy bay P-8I để tăng cường phạm vi giám sát tại Ấn Độ Dương.

Hiện tại, Trung Quốc đang sở hữu hạm đội hơn 370 tàu và trở thành lực lượng hải quân lớn nhất thế giới tính theo số lượng tàu. Trong số này có 12 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và 48 tàu ngầm chạy bằng động cơ diesel, cho phép Bắc Kinh mở rộng sự hiện diện quân sự trên khắp Tây Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

Mỹ cũng như các đồng minh ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cũng đang tăng cường năng lực để chống lại mối đe dọa tiềm tàng từ Hải quân Trung Quốc cả trên mặt nước và dưới nước. Mỹ đã bán các máy bay tuần tra hàng hải Boeing P-8 Poseidon, loại mà Ấn Độ đang vận hành chục chiếc.

Máy bay P-8 được thiết kế để thực hiện tác chiến chống ngầm và chống tàu mặt nước cũng như các nhiệm vụ tình báo, giám sát và trinh sát hàng hải. Máy bay được trang bị cảm biến, phao thủy âm và ngư lôi để phát hiện, theo dõi và tấn công tàu ngầm.


**********

Ông Trump khen nữ Thủ tướng Nhật 'bắt tay rất chặt'

Tổng thống Mỹ dành nhiều lời ca ngợi nữ Thủ tướng Takaichi khi thăm Nhật Bản, trong đó có lời khen bà "bắt tay rất chặt".

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 28/10 họp với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tại Tokyo, hoan nghênh các cam kết của bà Takaichi về tăng cường quân sự. Hai bên cũng ký các thỏa thuận về thương mại và đất hiếm.

"Đó là cái bắt tay rất chặt", ông Trump khen ngợi bà Takaichi khi hai người bắt tay.

Tổng thống Mỹ đánh giá vai trò của bà Takaichi với tư cách nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản là điều hết sức quan trọng, đồng thời nhấn mạnh các cam kết của Washington dành cho Tokyo.

Ông Trump khen nữ Thủ tướng Nhật 'bắt tay rất chặt'
 
 

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tại Tokyo hôm 28/10. Video: Fox News

Reuters nhận xét ông Trump trước đây nhiều lần công khai chỉ trích các đối tác nước ngoài, nhưng lần này ông không tiếc lời khen ngợi bà Takaichi.

"Nếu có bất cứ điều gì có thể làm để giúp Nhật Bản, chúng tôi luôn sẵn lòng. Chúng ta là đồng minh ở cấp độ mạnh mẽ nhất", ông Trump nói.

Đáp lại, bà Takaichi nhắc tới cố thủ tướng Shinzo Abe, nói rằng ông Abe thường kể cho bà về "tài ngoại giao năng động" của Tổng thống Mỹ. Ông Abe là người có quan hệ thân thiết với ông Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên, khi hai người có sở thích chung về golf.

Nữ Thủ tướng nói thêm Nhật Bản sẽ tặng Washington 250 cây anh đào vào năm tới nhân kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ. Nhật Bản cũng sẽ tặng pháo hoa sản xuất tại tỉnh Akita để Mỹ kỷ niệm ngày quốc khánh 4/7.

Mỹ - Nhật được xem là một trong những mối quan hệ đồng minh vững chắc nhất. Nhật Bản là đối tác thương mại lớn thứ sáu của Mỹ. Hai nước có hiệp ước phòng thủ chung, trong đó Mỹ đặt căn cứ trên lãnh thổ Nhật Bản và quốc gia châu Á này được bảo vệ dưới ô hạt nhân của Mỹ.

Ngọc Ánh (Theo AP, Reuters)


***********

Tỉ phú Musk bị cho là nguyên nhân khiến Tesla đánh mất khách hàng Mỹ

Một nghiên cứu chỉ ra doanh số Tesla tại Mỹ có thể đã cao hơn tới 80% nếu không bị ảnh hưởng bởi "hiệu ứng đảng phái của ông Musk" - hệ quả từ các hoạt động chính trị gây chia rẽ của tỉ phú Elon Musk.

Tesla - Ảnh 1.

Tỉ phú Elon Musk - Ảnh: REUTERS

Theo Đài CNN, một nghiên cứu mới của Đại học Yale được công bố ngày 28-10 chỉ ra các hoạt động chính trị mang tính đảng phái của tỉ phú Elon Musk kể từ khi ông mua lại Twitter (nay là X) năm 2022 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến doanh số của Tesla tại Mỹ.

Kết quả cho thấy hình ảnh của Tesla, vốn từng là biểu tượng của công nghệ xanh và đổi mới, đang chịu tác động trực tiếp từ những phát ngôn và hành động chính trị của chính người đứng đầu hãng.

Theo báo cáo của Cục Nghiên cứu kinh tế quốc gia Mỹ (NBER), doanh số Tesla tại Mỹ trong giai đoạn từ tháng 10-2022 đến tháng 4-2025 có thể đã cao hơn từ 67% - 83%, tương đương 1 - 1,26 triệu chiếc xe, nếu không xuất hiện cái gọi là "hiệu ứng đảng phái của Musk".

Nghiên cứu cho rằng những phát biểu và đóng góp chính trị của vị tỉ phú - bao gồm khoản tài trợ 300 triệu USD cho các ứng cử viên Đảng Cộng hòa và việc ông đảm nhiệm vai trò lãnh đạo Ban Hiệu suất chính phủ Mỹ (DOGE) - đã khiến một bộ phận lớn người ủng hộ Đảng Dân chủ quay lưng với Tesla.

Nhóm khách hàng theo khuynh hướng Dân chủ vốn chiếm tỉ lệ cao nhất trong doanh số của Tesla trước đây, nay chuyển sang các thương hiệu xe điện và xe hybrid khác.

Nghiên cứu cho biết doanh số của các đối thủ cạnh tranh đã tăng từ 17% - 22% nhờ "hiệu ứng Musk".

Từ khi trở thành chủ sở hữu của mạng xã hội X và thể hiện rõ lập trường chính trị thiên hữu, ông Musk đã thường xuyên gây tranh cãi với những phát ngôn công kích giới truyền thông, chính trị gia Dân chủ và các phong trào tự do xã hội.

Hình ảnh cá nhân của ông dần phủ bóng lên thương hiệu Tesla - vốn từng được xem là lựa chọn của những người theo đuổi giá trị môi trường và tiến bộ.

Tuy vậy, nghiên cứu cho thấy thái độ của công chúng với Tesla có phần cải thiện khi hãng tập trung vào các dự án công nghệ mới như xe tự hành, robotaxi và người máy hình người.

Chủ tịch hội đồng quản trị Tesla, bà Robyn Denholm, cho biết trong cuộc phỏng vấn với Đài CNBC rằng "cái nhìn từ bên ngoài về việc ông Musk dành thời gian cho Chính phủ Mỹ đã giảm đáng kể", ám chỉ công chúng bắt đầu tách bạch hơn giữa vai trò cá nhân và doanh nghiệp của ông.

Báo cáo của NBER cũng cho rằng ảnh hưởng từ "hiệu ứng Musk" đã cản trở tiến trình của bang California trong việc đạt mục tiêu 100% xe không phát thải vào năm 2026.

Theo ước tính, bang này "đã có thể đạt mục tiêu nếu không chịu tác động từ sự suy giảm doanh số của Tesla".

Trong quý 3 năm nay, số lượng xe Tesla đăng ký tại California đã giảm 9,4%, khiến thị phần của hãng tại bang này chỉ còn 46,2% - mức thấp nhất trong nhiều năm qua.

Tesla hiện chưa đưa ra bình luận về báo cáo trên.


***********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm