Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 30 tháng 3 -2026

XXX

Iran-full 2
************

TIN TỔNG HỢP - RFI

RFI

(Yonhap) - Kim Jong Un thị sát thử nghiệm động cơ tên lửa chạy nhiên liệu rắn. Thông tin được cơ quan thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA đăng ngày 29/03/2026 nhưng không nêu rõ thời gian và địa điểm của vụ thử. Được chế tạo từ vật liệu composite sợi carbon, động cơ được thử nghiệm có khả năng tạo lực đẩy 2.500 kilonewton và được thiết kế để trang bị cho tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), có thể là Hwasong-20 hiện đang được Bình Nhưỡng phát triển. Theo phát biểu của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, năng lực quốc phòng của Bắc Triều Tiên đã « bước vào giai đoạn chuyển biến quan trọng trong việc xây dựng lực lượng chiến lược ».

(YONHAP) - Hãng tin Bắc Triều Tiên KCNA và Tass của Nga ký thỏa thuận hợp tác. Hôm nay, 29/03/2026, hãng tin KCNA của Nhà nước Bắc Triều Tiên cho biết đã ký thỏa thuận hợp tác với hãng tin Tass của Nga, trong đó bao gồm việc trao đổi tin tức. Một phái đoàn do lãnh đạo của Tass, ông Kondrachov, đã đến Bình Nhưỡng để gặp đối tác. Thỏa thuận này là một minh chứng cho thấy quan hệ hai nước ngày càng thắt chặt, từ lĩnh vực quân sự chính trị cho đến truyền thông, thể thao và văn hóa.

(AFP) : Ba nhà báo Liban thiệt mạng trong vụ tấn công của Israel. Ngày 29/03/2026, tang lễ của ba nhà báo (Fatima Ftouni, Ali Shoieb, Mohammed Ftouni) trong đó có một thông tín viên của một kênh truyền thông Hezbollah, Al-Mana, diễn ra tại phía nam thủ đô Beyrouth. Họ thiệt mạng khi đang tác nghiệp ở vùng Jezzine, miền nam Liban sau vụ không kích của Israel. Quân đội Israel đã cáo buộc một trong những nhà báo đó là thành viên của lực lượng ak-Radwwan, thuộc Hezbollah. Chính quyền Liban đã mạnh mẽ lên án, khẳng định rằng « các nhà báo không bao giờ được phép rơi vào tấm ngắm bắn trong cuộc chiến, ngay cả khi họ có liên hệ với phe nào đi chăng nữa ». Ngoại trưởng Pháp Jean Noel Barrot hôm nay cũng khẳng định rằng nếu vụ việc được xác thực là Israel cố tình nhắm vào nhà báo, thì đây là hành động vi phạm trắng trợ luật pháp quốc tế.

(AFP) – Indonesia muốn tiết kiệm 2,3 tỷ đô la bằng cách cắt giảm các bữa ăn miễn phí. Hôm nay, một quan chức Indonesia cho biết kể từ ngày 31/03/2026, các bữa ăn được cấp miễn phí cho trẻ tại các trường học, sẽ bị cắt giảm, chỉ được phát 5 ngày một tuần, thay vì 6 ngày. Đây là một trong biện pháp « thắt lưng buộc bụng » của chính quyền Jakarta, được đưa ra trong bối cảnh lạm phát do giá dầu tăng liên quan đến cuộc chiến ở Trung Đông.

Quảng cáo

(RFI) - Disneyland Paris khai trương khu vui chơi mới. Kể từ ngày 29/03/2026, khách tham quan có thể trải nghiệm hai trò chơi mới trong khu vực được dành riêng cho Nữ hoàng Tuyết (Snow Queen) và được đặt tên là Disney Adventure World. Trong quần thể có một hồ rộng 3 ha, cùng với một đại lộ mới Adventure Way trong làng Nữ hoàng Tuyết, khoảng 15 nhà hàng và rất nhiều khu vui chơi. Một đại diện của Disney nhấn mạnh « Tại Disneyland Paris, du khách có thể bước vào thế giới của những câu chuyện Disney, Marvel và Pixar để tự trải nghiệm cuộc phiêu lưu ».

(AFP) - Pháp : 80 năm sau chuyến bay đầu tiên, Air France rời sân bay Orly để tập trung khai thác phi trường Paris-Charles de Gaulle. Chuyến bay cuối cùng của Air France từ Nice hạ cánh xuống Orly (phía nam Paris) lúc 21 giờ 55 ngày 28/03/2026. Toàn bộ chuyến bay nối hải ngoại Pháp (Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Saint-Denis ở đảo Réunion và Cayenne) cũng sẽ khởi hành từ sân bay Charles-de-Gaulle (phía bắc Paris). Transavia, hàng không giá rẻ trực thuộc Air France, sẽ hoạt động chính ở sân bay Orly và sẽ khai thác các tuyến giữa Paris Orly với Toulouse, Nice và Marseille


**********

Chiến sự Trung Đông 29-3: Iran ra tối hậu thư 24 giờ cho Mỹ; Israel đánh trúng thành phố gần Hormuz


Iran - Ảnh 1.

Thành viên IRCG trong cuộc duyệt binh ở Iran năm 2018 - Ảnh: AFP

IRGC tấn công hai nhà máy nhôm ở vùng Vịnh

Ngày 29-3, Iran tuyên bố đã tấn công hai nhà máy nhôm lớn ở vùng Vịnh. Tuyên bố được đưa ra sau khi lực lượng Houthi tại Yemen chính thức tham gia vào cuộc xung đột.

Theo Hãng tin AFP, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các nhà máy ở Bahrain và Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất.

IRGC mô tả lực lượng của họ đã nhắm vào các cơ sở công nghiệp được cho là có liên hệ với quân đội Mỹ. Theo IRGC, đây là hành động đáp trả sau các cuộc tấn công mà Iran cáo buộc do Mỹ và Israel thực hiện nhằm vào hạ tầng công nghiệp của nước này từ các căn cứ tại vùng Vịnh.

Tập đoàn Nhôm Bahrain (Alba) xác nhận cơ sở của họ đã bị tấn công, khiến 2 nhân viên bị thương nhẹ. Doanh nghiệp này đang đánh giá mức độ thiệt hại và tác động tới hoạt động sản xuất. 

Chủ tịch Quốc hội Iran: 'Mỹ nói đàm phán nhưng lại bí mật lên kế hoạch tấn công trên bộ'

Iran - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf - Ảnh: REUTERS

Hãng thông tấn Iran IRNA ngày 29-3 cho biết Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đã chỉ trích Tổng thống Donald Trump vì bày tỏ thiện chí đàm phán với Iran trong khi "âm thầm lên kế hoạch cho một cuộc tấn công trên bộ".

"Kẻ thù công khai phát đi thông điệp đàm phán nhưng lại bí mật lên kế hoạch tấn công trên bộ", ông Mohammad Bagher Ghalibaf phát biểu trên truyền thông nhà nước.

Ông khẳng định lực lượng Iran đang chờ đợi và sẵn sàng đối phó với khả năng quân đội Mỹ đổ bộ.

Trước đó vào ngày 28-3, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo tàu USS Tripoli chở 3.500 thủy thủ và lính thủy đánh bộ Mỹ, đã đến Trung Đông, trong bối cảnh Lầu Năm Góc đang cân nhắc các bước tiếp theo trong cuộc chiến với Iran.

Mỹ, Israel đánh trúng thành phố cảng gần eo biển Hormuz

Ngày 29-3, truyền thông nhà nước Iran IRNA đưa tin các cuộc không kích của Mỹ và Israel đã đánh trúng một cầu cảng tại một thành phố cảng của Iran gần eo biển Hormuz, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.

"Kẻ thù Mỹ - Do Thái đã thực hiện một cuộc tấn công vào cầu cảng Bandar Khamir, khiến 5 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương", IRNA cho biết.

Về phía Israel, quân đội nước này thông báo đã "hoàn tất thêm một đợt không kích mới nhằm vào cơ sở hạ tầng" của Chính phủ Iran tại Tehran và các khu vực khác trên cả nước.

Iran cho phép thêm 20 tàu Pakistan đi qua eo biển Hormuz

Ngày 29-3, Phó thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar xác nhận Iran đã cho phép thêm 20 tàu treo cờ Pakistan đi qua eo biển Hormuz, dự kiến mỗi ngày có 2 tàu được phép quá cảnh. Động thái này được đánh giá là tín hiệu tích cực trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng, góp phần giảm áp lực đối với tuyến vận tải năng lượng chiến lược toàn cầu.

Cùng ngày, trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, ông Dar khẳng định Pakistan sẽ tiếp tục ủng hộ các nỗ lực nhằm khôi phục hòa bình và ổn định khu vực, nhấn mạnh đối thoại và ngoại giao là con đường khả thi duy nhất để chấm dứt xung đột.

Iran ra tối hậu thư 24 giờ cho Mỹ

Theo Hãng thông tấn AFP, ngày 29-3, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã đe dọa sẽ nhắm mục tiêu vào các trường đại học Mỹ ở Trung Đông, sau khi cho rằng các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã phá hủy hai trường đại học của Iran.

"Nếu Chính phủ Mỹ muốn các trường đại học của họ trong khu vực an toàn khỏi sự trả đũa, họ phải lên án vụ đánh bom các trường đại học (của Iran - PV) trong một tuyên bố chính thức trước 12h trưa 30-3 theo giờ Iran", tuyên bố được truyền thông Iran đăng tải nhấn mạnh.

Cũng trong tuyên bố này, IRGC khuyến cáo tất cả nhân viên, giáo sư và sinh viên của các trường đại học Mỹ trong khu vực và cư dân của các khu vực xung quanh "nên ở cách xa khuôn viên trường ít nhất 1km".

Một số trường đại học Mỹ có các cơ sở rải rác khắp vùng Vịnh, chẳng hạn như Đại học Texas A&M ở Qatar và Đại học New York ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất.

Các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đêm 27 rạng sáng 28-3 đã đánh trúng Đại học Khoa học và Công nghệ ở Tehran, gây hư hại các tòa nhà nhưng chưa rõ thương vong.

Video do kênh truyền hình Iran International công bố và được CNN xác minh cho thấy một trung tâm nghiên cứu tại đại học này đã bị đánh trúng khiến tòa nhà bị phá hủy hoàn toàn. Một tòa nhà gần đó cũng được nhìn thấy đang bốc cháy.

Hiện giới chức Mỹ và Israel chưa đưa ra bình luận hay xác nhận việc một đại học của Iran đã bị tập kích.

Quân đội Mỹ và Israel, trong các tuyên bố công khai, đều nhấn mạnh chỉ tấn công vào các căn cứ quân sự, trung tâm chỉ huy và tổng hành dinh của các lực lượng quân sự Iran, các cơ sở thuộc chính quyền Tehran và quan chức cấp cao.

Tuy nhiên Trường tiểu học Shajarah Tayyiba ở thành phố Minab của Iran đã bị tấn công vào khoảng 10h45 ngày 28-2, gần một giờ sau khi Mỹ và Israel tiến hành tấn công phủ đầu Iran.

Thảm kịch khiến ít nhất 175 người thiệt mạng, trong đó có khoảng 150 học sinh.

Các tờ báo Mỹ như New York TimesWashington Post sau đó đưa tin: kết quả điều tra sơ bộ cho thấy quân đội Mỹ có thể đã dùng dữ liệu mục tiêu lỗi thời trong vụ không kích, dẫn đến vụ việc đau lòng trên.

Nga lên án các vụ tấn công cơ sở hạt nhân Iran

Ngày 28-3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng các cuộc tấn công vào cơ sở hạt nhân của Iran, trong đó có nhà máy điện hạt nhân Bushehr, cần bị cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ.

Bà Zakharova cảnh báo các bên tấn công đang "leo thang chiến tranh" bất chấp nguy cơ ô nhiễm phóng xạ quy mô lớn, đồng thời cho biết các cơ sở như tổ hợp nước nặng ở Khondab và cơ sở sản xuất uranium tại Ardakan cũng trở thành mục tiêu không kích.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, những hành động này vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế, làm suy yếu Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân và các cơ chế giám sát của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).

Matxcơva kêu gọi IAEA lên tiếng rõ ràng hơn về mức độ nguy hiểm của tình hình, cũng như yêu cầu các bên liên quan "phải dừng lại ngay lập tức" để tránh leo thang xung đột thành thảm họa toàn cầu.


*************

Ông Zelensky lại ám chỉ Ukraine cần vũ khí hạt nhân như đảm bảo an ninh


Hãng tin RT cho hay, trong cuộc phỏng vấn với truyền thông phương Tây hôm 27/3, Tổng thống Zelensky đã chỉ trích mạnh mẽ những người hoài nghi Ukraine không thể giành thắng lợi cuối cùng trong cuộc xung đột với Nga “vì kho vũ khí hạt nhân của Moscow”.

Ukraine 1.jpg

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Ông Zelensky cho biết: “Khi mọi người đều nói rằng Ukraine sẽ không chiến thắng trong cuộc xung đột này vì Nga là cường quốc hạt nhân, vậy hãy nói cho tôi biết Ukraine cần những đảm bảo an ninh nào để ứng phó với Nga? Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)? Vũ khí hạt nhân? Vậy mọi người cũng nên nói với chúng tôi theo cách tương tự. Cần thừa nhận rằng cho đến nay, chưa ai hỏi chúng tôi điều đó”.

Theo RT, người đứng đầu Kiev luôn công khai phủ nhận việc Ukraine có thể tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với kênh Sky News hồi tháng trước, ông Zelensky tuyên bố sẽ “chấp nhận vũ khí hạt nhân từ Anh và Pháp một cách vui vẻ”.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 28/3 cảnh báo: “Tây Âu sẽ là bên đầu tiên hứng chịu sự thúc ép của Tổng thống Zelensky nếu vũ khí hạt nhân rơi vào tay ông ấy. Kiev khi đó không chỉ đòi hỏi hỗ trợ tài chính và vũ khí, mà còn đưa ra những yêu cầu nhằm duy trì chính quyền hiện tại”.

Kiev hiện vẫn chưa lên tiếng về cáo buộc trên của phía Nga.


********

Tổng thống Ukraine lên tiếng sau khi bị Ngoại trưởng Mỹ tố 'nói dối' về Donbass


Theo tờ Kyiv Independent, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 28/3 đã lên tiếng sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio mô tả những tuyên bố của ông về việc Mỹ yêu cầu Ukraine từ bỏ lãnh thổ ở Donbass để đổi lấy đảm bảo an ninh là "lời nói dối".

"Tôi không phủ nhận các tuyên bố của Ngoại trưởng Rubio. Nhưng theo cách hiểu của tôi, việc kết thúc xung đột trong khuôn khổ hiện tại đồng nghĩa với việc Ukraine phải nhượng bộ tại Donbass. Nga sẽ chỉ chấm dứt giao tranh sau khi quân đội Ukraine rút khỏi toàn bộ lãnh thổ các vùng Donetsk và Luhansk, trong khi Mỹ chỉ đồng ý cung cấp đảm bảo an ninh sau khi có lệnh ngừng bắn", ông Zelensky cho biết.

HEgnzdgaUAAQ do.jpg

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Cũng theo Tổng thống Zelensky, Kiev đang cố thuyết phục Mỹ rằng việc ký kết một thỏa thuận an ninh có thể diễn ra trước khi tiến tới một thỏa thuận chấm dứt xung đột, dù việc thực thi đảm bảo sẽ diễn ra sau đó.

"Vấn đề không phải là khi nào chúng có hiệu lực, mà là khi nào chúng tôi được trao các đảm bảo này. Tôi không nói dối bất kỳ ai. Một số người có thể hiểu rằng Mỹ đang gây sức ép buộc chúng tôi phải rút đi rồi sau đó mới đưa ra bảo đảm, nhưng tôi chưa từng nói điều đó, dù là công khai hay theo bất kỳ hình thức nào", ông Zelensky giải thích.

Vào ngày 27/3, Ngoại trưởng Rubio đã khẳng định rằng tuyên bố của Tổng thống Zelensky về việc Mỹ yêu cầu Ukraine rút quân khỏi khu vực Donbass để đổi lấy các đảm bảo an ninh là không đúng sự thật. Ngoài ra, ông Rubio cũng nhấn mạnh rằng Mỹ không thể mạo hiểm bị cuốn trực tiếp vào cuộc xung đột bằng cách cung cấp các đảm bảo an ninh cho Ukraine trước khi giao tranh chấm dứt.

"Đó là lời nói dối. Những gì ông Zelensky được thông báo rất rõ ràng và ông ấy lẽ ra phải hiểu. Các đảm bảo an ninh chỉ được thực hiện sau khi xung đột kết thúc và không kèm theo điều kiện là Ukraine phải từ bỏ lãnh thổ", ông Rubio nói.


***********

Tổng thống Venezuela Maduro lần đầu tái xuất trên mạng xã hội sau khi bị Mỹ bắt


Trong bài đăng trên kênh Telegram hôm 28/3, ông Maduro và vợ - Cilia Flores đã gửi đến người dân Venezuela và "những người có thiện chí" trên toàn thế giới thông điệp “bày tỏ sự biết ơn sâu sắc về sức mạnh, lòng dũng cảm và tinh thần đoàn kết”.

maduro 1 816.jpg
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân Cilia Flores (áo vàng) hôm 5/1. Ảnh: WABC/CNN

Trang tin Firstpost (Ấn Độ) trích dẫn bài đăng của ông Maduro cho biết: “Chúng tôi vẫn khỏe mạnh, kiên định, thanh thản và không ngừng cầu nguyện. Chúng tôi đã nhận được nhiều tin nhắn, email, những bức thư cùng lời cầu nguyện của các bạn. Mỗi câu từ của sự yêu thương, cử chỉ quan tâm, mọi sự bày tỏ ủng hộ đều lấp đầy tâm hồn cũng như tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho chúng tôi”.

Firstpost sau đó dẫn một nguồn tin thân cận với chính quyền Venezuela kể khi ở trong nhà tù của Mỹ, ông Maduro thường dành thời gian đọc Kinh thánh và được các bạn tù gọi là “tổng thống”. Ông Maduro cũng bị hạn chế thời gian gọi điện cho gia đình và luật sư khi mỗi cuộc đàm thoại thường chỉ kéo dài khoảng 15 phút.

Theo Nicolas Maduro Guerra, con trai của Tổng thống Venezuela Maduro, cha của ông “bình tĩnh, tình hình sức khỏe tốt và duy trì chế độ sinh hoạt điều độ trong thời gian bị giam giữ, kể cả tập thể dục”.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vào đầu tháng 1 đã tiến hành một chiến dịch quân sự chớp nhoáng ở Venezuela, bắt giữ vợ chồng Tổng thống Maduro đưa về Mỹ để xét xử. Theo cáo buộc của Washington, ông Maduro bị tình nghi liên quan đến nhiều hoạt động của các băng đảng buôn bán và vận chuyển ma túy vào Mỹ


**********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 30 tháng 3 -2026

XXX

Iran-full 2
************

TIN TỔNG HỢP - RFI

RFI

(Yonhap) - Kim Jong Un thị sát thử nghiệm động cơ tên lửa chạy nhiên liệu rắn. Thông tin được cơ quan thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA đăng ngày 29/03/2026 nhưng không nêu rõ thời gian và địa điểm của vụ thử. Được chế tạo từ vật liệu composite sợi carbon, động cơ được thử nghiệm có khả năng tạo lực đẩy 2.500 kilonewton và được thiết kế để trang bị cho tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), có thể là Hwasong-20 hiện đang được Bình Nhưỡng phát triển. Theo phát biểu của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, năng lực quốc phòng của Bắc Triều Tiên đã « bước vào giai đoạn chuyển biến quan trọng trong việc xây dựng lực lượng chiến lược ».

(YONHAP) - Hãng tin Bắc Triều Tiên KCNA và Tass của Nga ký thỏa thuận hợp tác. Hôm nay, 29/03/2026, hãng tin KCNA của Nhà nước Bắc Triều Tiên cho biết đã ký thỏa thuận hợp tác với hãng tin Tass của Nga, trong đó bao gồm việc trao đổi tin tức. Một phái đoàn do lãnh đạo của Tass, ông Kondrachov, đã đến Bình Nhưỡng để gặp đối tác. Thỏa thuận này là một minh chứng cho thấy quan hệ hai nước ngày càng thắt chặt, từ lĩnh vực quân sự chính trị cho đến truyền thông, thể thao và văn hóa.

(AFP) : Ba nhà báo Liban thiệt mạng trong vụ tấn công của Israel. Ngày 29/03/2026, tang lễ của ba nhà báo (Fatima Ftouni, Ali Shoieb, Mohammed Ftouni) trong đó có một thông tín viên của một kênh truyền thông Hezbollah, Al-Mana, diễn ra tại phía nam thủ đô Beyrouth. Họ thiệt mạng khi đang tác nghiệp ở vùng Jezzine, miền nam Liban sau vụ không kích của Israel. Quân đội Israel đã cáo buộc một trong những nhà báo đó là thành viên của lực lượng ak-Radwwan, thuộc Hezbollah. Chính quyền Liban đã mạnh mẽ lên án, khẳng định rằng « các nhà báo không bao giờ được phép rơi vào tấm ngắm bắn trong cuộc chiến, ngay cả khi họ có liên hệ với phe nào đi chăng nữa ». Ngoại trưởng Pháp Jean Noel Barrot hôm nay cũng khẳng định rằng nếu vụ việc được xác thực là Israel cố tình nhắm vào nhà báo, thì đây là hành động vi phạm trắng trợ luật pháp quốc tế.

(AFP) – Indonesia muốn tiết kiệm 2,3 tỷ đô la bằng cách cắt giảm các bữa ăn miễn phí. Hôm nay, một quan chức Indonesia cho biết kể từ ngày 31/03/2026, các bữa ăn được cấp miễn phí cho trẻ tại các trường học, sẽ bị cắt giảm, chỉ được phát 5 ngày một tuần, thay vì 6 ngày. Đây là một trong biện pháp « thắt lưng buộc bụng » của chính quyền Jakarta, được đưa ra trong bối cảnh lạm phát do giá dầu tăng liên quan đến cuộc chiến ở Trung Đông.

Quảng cáo

(RFI) - Disneyland Paris khai trương khu vui chơi mới. Kể từ ngày 29/03/2026, khách tham quan có thể trải nghiệm hai trò chơi mới trong khu vực được dành riêng cho Nữ hoàng Tuyết (Snow Queen) và được đặt tên là Disney Adventure World. Trong quần thể có một hồ rộng 3 ha, cùng với một đại lộ mới Adventure Way trong làng Nữ hoàng Tuyết, khoảng 15 nhà hàng và rất nhiều khu vui chơi. Một đại diện của Disney nhấn mạnh « Tại Disneyland Paris, du khách có thể bước vào thế giới của những câu chuyện Disney, Marvel và Pixar để tự trải nghiệm cuộc phiêu lưu ».

(AFP) - Pháp : 80 năm sau chuyến bay đầu tiên, Air France rời sân bay Orly để tập trung khai thác phi trường Paris-Charles de Gaulle. Chuyến bay cuối cùng của Air France từ Nice hạ cánh xuống Orly (phía nam Paris) lúc 21 giờ 55 ngày 28/03/2026. Toàn bộ chuyến bay nối hải ngoại Pháp (Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Saint-Denis ở đảo Réunion và Cayenne) cũng sẽ khởi hành từ sân bay Charles-de-Gaulle (phía bắc Paris). Transavia, hàng không giá rẻ trực thuộc Air France, sẽ hoạt động chính ở sân bay Orly và sẽ khai thác các tuyến giữa Paris Orly với Toulouse, Nice và Marseille


**********

Chiến sự Trung Đông 29-3: Iran ra tối hậu thư 24 giờ cho Mỹ; Israel đánh trúng thành phố gần Hormuz


Iran - Ảnh 1.

Thành viên IRCG trong cuộc duyệt binh ở Iran năm 2018 - Ảnh: AFP

IRGC tấn công hai nhà máy nhôm ở vùng Vịnh

Ngày 29-3, Iran tuyên bố đã tấn công hai nhà máy nhôm lớn ở vùng Vịnh. Tuyên bố được đưa ra sau khi lực lượng Houthi tại Yemen chính thức tham gia vào cuộc xung đột.

Theo Hãng tin AFP, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các nhà máy ở Bahrain và Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất.

IRGC mô tả lực lượng của họ đã nhắm vào các cơ sở công nghiệp được cho là có liên hệ với quân đội Mỹ. Theo IRGC, đây là hành động đáp trả sau các cuộc tấn công mà Iran cáo buộc do Mỹ và Israel thực hiện nhằm vào hạ tầng công nghiệp của nước này từ các căn cứ tại vùng Vịnh.

Tập đoàn Nhôm Bahrain (Alba) xác nhận cơ sở của họ đã bị tấn công, khiến 2 nhân viên bị thương nhẹ. Doanh nghiệp này đang đánh giá mức độ thiệt hại và tác động tới hoạt động sản xuất. 

Chủ tịch Quốc hội Iran: 'Mỹ nói đàm phán nhưng lại bí mật lên kế hoạch tấn công trên bộ'

Iran - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf - Ảnh: REUTERS

Hãng thông tấn Iran IRNA ngày 29-3 cho biết Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đã chỉ trích Tổng thống Donald Trump vì bày tỏ thiện chí đàm phán với Iran trong khi "âm thầm lên kế hoạch cho một cuộc tấn công trên bộ".

"Kẻ thù công khai phát đi thông điệp đàm phán nhưng lại bí mật lên kế hoạch tấn công trên bộ", ông Mohammad Bagher Ghalibaf phát biểu trên truyền thông nhà nước.

Ông khẳng định lực lượng Iran đang chờ đợi và sẵn sàng đối phó với khả năng quân đội Mỹ đổ bộ.

Trước đó vào ngày 28-3, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo tàu USS Tripoli chở 3.500 thủy thủ và lính thủy đánh bộ Mỹ, đã đến Trung Đông, trong bối cảnh Lầu Năm Góc đang cân nhắc các bước tiếp theo trong cuộc chiến với Iran.

Mỹ, Israel đánh trúng thành phố cảng gần eo biển Hormuz

Ngày 29-3, truyền thông nhà nước Iran IRNA đưa tin các cuộc không kích của Mỹ và Israel đã đánh trúng một cầu cảng tại một thành phố cảng của Iran gần eo biển Hormuz, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.

"Kẻ thù Mỹ - Do Thái đã thực hiện một cuộc tấn công vào cầu cảng Bandar Khamir, khiến 5 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương", IRNA cho biết.

Về phía Israel, quân đội nước này thông báo đã "hoàn tất thêm một đợt không kích mới nhằm vào cơ sở hạ tầng" của Chính phủ Iran tại Tehran và các khu vực khác trên cả nước.

Iran cho phép thêm 20 tàu Pakistan đi qua eo biển Hormuz

Ngày 29-3, Phó thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar xác nhận Iran đã cho phép thêm 20 tàu treo cờ Pakistan đi qua eo biển Hormuz, dự kiến mỗi ngày có 2 tàu được phép quá cảnh. Động thái này được đánh giá là tín hiệu tích cực trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng, góp phần giảm áp lực đối với tuyến vận tải năng lượng chiến lược toàn cầu.

Cùng ngày, trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, ông Dar khẳng định Pakistan sẽ tiếp tục ủng hộ các nỗ lực nhằm khôi phục hòa bình và ổn định khu vực, nhấn mạnh đối thoại và ngoại giao là con đường khả thi duy nhất để chấm dứt xung đột.

Iran ra tối hậu thư 24 giờ cho Mỹ

Theo Hãng thông tấn AFP, ngày 29-3, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã đe dọa sẽ nhắm mục tiêu vào các trường đại học Mỹ ở Trung Đông, sau khi cho rằng các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã phá hủy hai trường đại học của Iran.

"Nếu Chính phủ Mỹ muốn các trường đại học của họ trong khu vực an toàn khỏi sự trả đũa, họ phải lên án vụ đánh bom các trường đại học (của Iran - PV) trong một tuyên bố chính thức trước 12h trưa 30-3 theo giờ Iran", tuyên bố được truyền thông Iran đăng tải nhấn mạnh.

Cũng trong tuyên bố này, IRGC khuyến cáo tất cả nhân viên, giáo sư và sinh viên của các trường đại học Mỹ trong khu vực và cư dân của các khu vực xung quanh "nên ở cách xa khuôn viên trường ít nhất 1km".

Một số trường đại học Mỹ có các cơ sở rải rác khắp vùng Vịnh, chẳng hạn như Đại học Texas A&M ở Qatar và Đại học New York ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất.

Các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đêm 27 rạng sáng 28-3 đã đánh trúng Đại học Khoa học và Công nghệ ở Tehran, gây hư hại các tòa nhà nhưng chưa rõ thương vong.

Video do kênh truyền hình Iran International công bố và được CNN xác minh cho thấy một trung tâm nghiên cứu tại đại học này đã bị đánh trúng khiến tòa nhà bị phá hủy hoàn toàn. Một tòa nhà gần đó cũng được nhìn thấy đang bốc cháy.

Hiện giới chức Mỹ và Israel chưa đưa ra bình luận hay xác nhận việc một đại học của Iran đã bị tập kích.

Quân đội Mỹ và Israel, trong các tuyên bố công khai, đều nhấn mạnh chỉ tấn công vào các căn cứ quân sự, trung tâm chỉ huy và tổng hành dinh của các lực lượng quân sự Iran, các cơ sở thuộc chính quyền Tehran và quan chức cấp cao.

Tuy nhiên Trường tiểu học Shajarah Tayyiba ở thành phố Minab của Iran đã bị tấn công vào khoảng 10h45 ngày 28-2, gần một giờ sau khi Mỹ và Israel tiến hành tấn công phủ đầu Iran.

Thảm kịch khiến ít nhất 175 người thiệt mạng, trong đó có khoảng 150 học sinh.

Các tờ báo Mỹ như New York TimesWashington Post sau đó đưa tin: kết quả điều tra sơ bộ cho thấy quân đội Mỹ có thể đã dùng dữ liệu mục tiêu lỗi thời trong vụ không kích, dẫn đến vụ việc đau lòng trên.

Nga lên án các vụ tấn công cơ sở hạt nhân Iran

Ngày 28-3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng các cuộc tấn công vào cơ sở hạt nhân của Iran, trong đó có nhà máy điện hạt nhân Bushehr, cần bị cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ.

Bà Zakharova cảnh báo các bên tấn công đang "leo thang chiến tranh" bất chấp nguy cơ ô nhiễm phóng xạ quy mô lớn, đồng thời cho biết các cơ sở như tổ hợp nước nặng ở Khondab và cơ sở sản xuất uranium tại Ardakan cũng trở thành mục tiêu không kích.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, những hành động này vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế, làm suy yếu Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân và các cơ chế giám sát của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).

Matxcơva kêu gọi IAEA lên tiếng rõ ràng hơn về mức độ nguy hiểm của tình hình, cũng như yêu cầu các bên liên quan "phải dừng lại ngay lập tức" để tránh leo thang xung đột thành thảm họa toàn cầu.


*************

Ông Zelensky lại ám chỉ Ukraine cần vũ khí hạt nhân như đảm bảo an ninh


Hãng tin RT cho hay, trong cuộc phỏng vấn với truyền thông phương Tây hôm 27/3, Tổng thống Zelensky đã chỉ trích mạnh mẽ những người hoài nghi Ukraine không thể giành thắng lợi cuối cùng trong cuộc xung đột với Nga “vì kho vũ khí hạt nhân của Moscow”.

Ukraine 1.jpg

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Ông Zelensky cho biết: “Khi mọi người đều nói rằng Ukraine sẽ không chiến thắng trong cuộc xung đột này vì Nga là cường quốc hạt nhân, vậy hãy nói cho tôi biết Ukraine cần những đảm bảo an ninh nào để ứng phó với Nga? Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)? Vũ khí hạt nhân? Vậy mọi người cũng nên nói với chúng tôi theo cách tương tự. Cần thừa nhận rằng cho đến nay, chưa ai hỏi chúng tôi điều đó”.

Theo RT, người đứng đầu Kiev luôn công khai phủ nhận việc Ukraine có thể tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với kênh Sky News hồi tháng trước, ông Zelensky tuyên bố sẽ “chấp nhận vũ khí hạt nhân từ Anh và Pháp một cách vui vẻ”.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 28/3 cảnh báo: “Tây Âu sẽ là bên đầu tiên hứng chịu sự thúc ép của Tổng thống Zelensky nếu vũ khí hạt nhân rơi vào tay ông ấy. Kiev khi đó không chỉ đòi hỏi hỗ trợ tài chính và vũ khí, mà còn đưa ra những yêu cầu nhằm duy trì chính quyền hiện tại”.

Kiev hiện vẫn chưa lên tiếng về cáo buộc trên của phía Nga.


********

Tổng thống Ukraine lên tiếng sau khi bị Ngoại trưởng Mỹ tố 'nói dối' về Donbass


Theo tờ Kyiv Independent, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 28/3 đã lên tiếng sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio mô tả những tuyên bố của ông về việc Mỹ yêu cầu Ukraine từ bỏ lãnh thổ ở Donbass để đổi lấy đảm bảo an ninh là "lời nói dối".

"Tôi không phủ nhận các tuyên bố của Ngoại trưởng Rubio. Nhưng theo cách hiểu của tôi, việc kết thúc xung đột trong khuôn khổ hiện tại đồng nghĩa với việc Ukraine phải nhượng bộ tại Donbass. Nga sẽ chỉ chấm dứt giao tranh sau khi quân đội Ukraine rút khỏi toàn bộ lãnh thổ các vùng Donetsk và Luhansk, trong khi Mỹ chỉ đồng ý cung cấp đảm bảo an ninh sau khi có lệnh ngừng bắn", ông Zelensky cho biết.

HEgnzdgaUAAQ do.jpg

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Cũng theo Tổng thống Zelensky, Kiev đang cố thuyết phục Mỹ rằng việc ký kết một thỏa thuận an ninh có thể diễn ra trước khi tiến tới một thỏa thuận chấm dứt xung đột, dù việc thực thi đảm bảo sẽ diễn ra sau đó.

"Vấn đề không phải là khi nào chúng có hiệu lực, mà là khi nào chúng tôi được trao các đảm bảo này. Tôi không nói dối bất kỳ ai. Một số người có thể hiểu rằng Mỹ đang gây sức ép buộc chúng tôi phải rút đi rồi sau đó mới đưa ra bảo đảm, nhưng tôi chưa từng nói điều đó, dù là công khai hay theo bất kỳ hình thức nào", ông Zelensky giải thích.

Vào ngày 27/3, Ngoại trưởng Rubio đã khẳng định rằng tuyên bố của Tổng thống Zelensky về việc Mỹ yêu cầu Ukraine rút quân khỏi khu vực Donbass để đổi lấy các đảm bảo an ninh là không đúng sự thật. Ngoài ra, ông Rubio cũng nhấn mạnh rằng Mỹ không thể mạo hiểm bị cuốn trực tiếp vào cuộc xung đột bằng cách cung cấp các đảm bảo an ninh cho Ukraine trước khi giao tranh chấm dứt.

"Đó là lời nói dối. Những gì ông Zelensky được thông báo rất rõ ràng và ông ấy lẽ ra phải hiểu. Các đảm bảo an ninh chỉ được thực hiện sau khi xung đột kết thúc và không kèm theo điều kiện là Ukraine phải từ bỏ lãnh thổ", ông Rubio nói.


***********

Tổng thống Venezuela Maduro lần đầu tái xuất trên mạng xã hội sau khi bị Mỹ bắt


Trong bài đăng trên kênh Telegram hôm 28/3, ông Maduro và vợ - Cilia Flores đã gửi đến người dân Venezuela và "những người có thiện chí" trên toàn thế giới thông điệp “bày tỏ sự biết ơn sâu sắc về sức mạnh, lòng dũng cảm và tinh thần đoàn kết”.

maduro 1 816.jpg
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân Cilia Flores (áo vàng) hôm 5/1. Ảnh: WABC/CNN

Trang tin Firstpost (Ấn Độ) trích dẫn bài đăng của ông Maduro cho biết: “Chúng tôi vẫn khỏe mạnh, kiên định, thanh thản và không ngừng cầu nguyện. Chúng tôi đã nhận được nhiều tin nhắn, email, những bức thư cùng lời cầu nguyện của các bạn. Mỗi câu từ của sự yêu thương, cử chỉ quan tâm, mọi sự bày tỏ ủng hộ đều lấp đầy tâm hồn cũng như tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho chúng tôi”.

Firstpost sau đó dẫn một nguồn tin thân cận với chính quyền Venezuela kể khi ở trong nhà tù của Mỹ, ông Maduro thường dành thời gian đọc Kinh thánh và được các bạn tù gọi là “tổng thống”. Ông Maduro cũng bị hạn chế thời gian gọi điện cho gia đình và luật sư khi mỗi cuộc đàm thoại thường chỉ kéo dài khoảng 15 phút.

Theo Nicolas Maduro Guerra, con trai của Tổng thống Venezuela Maduro, cha của ông “bình tĩnh, tình hình sức khỏe tốt và duy trì chế độ sinh hoạt điều độ trong thời gian bị giam giữ, kể cả tập thể dục”.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vào đầu tháng 1 đã tiến hành một chiến dịch quân sự chớp nhoáng ở Venezuela, bắt giữ vợ chồng Tổng thống Maduro đưa về Mỹ để xét xử. Theo cáo buộc của Washington, ông Maduro bị tình nghi liên quan đến nhiều hoạt động của các băng đảng buôn bán và vận chuyển ma túy vào Mỹ


**********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm