
Cảnh sát Nepal cho biết, tính đến 15h50 chiều nay (27/8), số người thiệt mạng trong trận lũ quét tàn khốc hôm 26/8 đã tăng lên 332, thi thể của các nạn nhân được tìm thấy ở 8 quận.

( Japan Times ) – Hai phần ba dân Hàn Quốc ủng hộ vũ khí hạt nhân. Một cuộc khảo sát mới cho thấy gần hai phần ba người dân Hàn Quốc ủng hộ việc nước này sở hữu vũ khí hạt nhân riêng, trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về cam kết bảo vệ đồng minh của Mỹ. Theo kết quả thăm dò của Gallup Korea được công bố hôm qua, 65% số người được hỏi cho rằng Hàn Quốc nên có vũ khí hạt nhân, trong khi 30% phản đối. Cuộc khảo sát được thực hiện sau khi tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ ra lệnh cắt giảm quy mô các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc vào đầu tháng này.
(Reuters) – Ukraina : Ít nhất 37 người thiệt mạng sau vụ Nga tấn công một khu nhà kho ở vùng Kiev. Vụ oanh kích diễn ra đêm qua rạng sáng nay 29/08/2026 còn khiến 42 người khác bị thương, 380 người phải sơ tán khỏi khu vực bị oanh tạc ở Boutcha, cách thủ đô Kiev 25 km. Tổng thống Ukraina Zelensky sau đó ra lệnh không đặt kho dự trữ đạn dược gần khu dân cư. Liên quan đến Zaporijjia, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (AIEA) hôm qua cho biết đã được thông báo về nhiều vụ việc liên quan đến drone xảy ra trong tuần này tại nhà máy điện hạt nhân Zaporijjia, khiến hai nhân viên bị thương.
(Kyiv independent) – TT. Zelensky kêu gọi các lực lượng Ukraina phóng 1.000 drone sang Nga mỗi ngày. Trong thông điệp đưa ra hôm qua, 28/08/2026, TT. Zelensky còn cho biết hiện giờ Ukraina phóng trung bình hơn 300 drone tầm xa mỗi ngày, nhưng cần tăng đáng kể. Hôm qua, Ukraina tấn công một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga, tại vùng Yaroslavl. Các quan chức Ukraina cũng cho biết một máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của Nga đã bị hư hại tại căn cứ không quân Engels, thuộc vùng Saratov. Hôm nay, một vụ tấn công bằng drone của Ukraina nhắm vào vùng Belgorod đã khiến ít nhất 3 người chết, 9 người bị thương, theo thông báo trên Telegram của chính quyền Nga.
(AFP) – Cựu bộ trưởng Quốc Phòng Ukraina làm cố vấn cho bộ trưởng Ý. Ông Mykhailo Fedorov hôm qua, 28/08/2026, thông báo ông sẽ trở thành cố vấn cho người đồng cấp Ý, Guido Crosetto. Theo lời ông Fedorov, bị tổng thống Zelensky cách chức hồi tháng 7/2026 trong một cuộc cải tổ nội các gây tranh cãi, bộ trưởng Quốc Phòng Ý đã mời ông đảm nhiệm vai trò "cố vấn về đổi mới quốc phòng". Tuy nhiên, Fedorov nhấn mạnh rằng ông "vẫn tiếp tục làm việc tại Ukraina với các dự án nhằm tăng cường năng lực quốc phòng của quốc gia và thu hút các nguồn lực quốc tế".
Quảng cáo
(AFP) – Na Uy bước sang triều đại Haakon VIII. Hôm nay, 29/08/2028, Na Uy bước sang một chương mới trong lịch sử dưới triều đại của tân vương, Haakon VIII, sau khi vua cha Harald băng hà hôm qua, thọ 89 tuổi, sau 35 năm trị vì. Trong suốt ngày hôm qua, hàng ngàn người dân đã tập trung bên ngoài Hoàng Cung ở Oslo để bày tỏ lòng thành kính với Vua Harald V. Con trai ông, Haakon (53 tuổi), lên kế vị với vương hiệu Haakon VIII, vào thời điểm chế độ quân chủ Na Uy đang bị suy yếu bởi một loạt các vụ bê bối.
(AFP) – Washington sẽ cấm chi nhánh ngân hàng Nhà nước Ai Cập Misr tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, tiếp cận hệ thống tài chính Mỹ. Chi nhánh này của ngân hàng Ai Cập Misr bị cáo buộc tham gia các giao dịch tài chính với Iran, theo thông cáo hôm 28/08/2026 của bộ Tài chính Mỹ. Ngân hàng này như vậy sẽ không thể sử dụng đồng đô la trong các giao dịch thường ngày. Ngân hàng Trung ương Ai Cập cho biết đang “liên hệ với phía Mỹ về những biện pháp trên”. Đây là biện pháp cụ thể đầu tiên được chính phủ Mỹ đưa ra kể từ khi bộ trưởng Tài Chính Scott Bessent hồi đầu tuần tuyên bố Washington muốn cắt đứt mọi nguồn lợi kinh tế của Iran, nhằm cô lập hoàn toàn chế đọ Teheran.
(AFP) – Kỷ niệm 25 năm vụ tấn công khủng bố 11/09 : TT Mỹ D.Trump tuyên bố sẽ đến Lầu Năm Góc, thay vì đến New York. Thông báo của ông Trump được đưa ra hôm 28/08/2026. Một số hãng truyền thông Mỹ đưa tin Donald Trump sẽ có bài phát biểu tại Lầu Năm Góc. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance sẽ đại diện cho chính phủ đến New York dự lễ tưởng niệm vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001.
(AFP) – D.Trump : Hoa Kỳ sẽ thành lập Học viện Không gian Quốc gia. Mục tiêu là nhằm đào tạo các thế hệ nhân sự tương lai cho NASA và lực lượng vũ trang không gian, trong bối cảnh cạnh tranh trong lĩnh vực này ngày càng gay gắt, đặc biệt với Trung Quốc. Thông báo của tổng thống Mỹ được đưa ra hôm 28/08/2026 tại buổi lễ trao huân chương ở Trung tâm Vũ trụ Johnson của NASA, tại Houston. Ông cho biết cơ sở này sẽ phục vụ NASA, ngành công nghiệp vũ trụ tư nhân, cũng như Lực lượng Không gian Hoa Kỳ (United States Space Force), quân chủng thứ sáu của các lực lượng vũ trang Mỹ do ông thành lập trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên. Tuy nhiên, địa điểm đặt học viện vẫn chưa được quyết định.
Không bên nào thắng trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Canada ; Tại Cox’Baza, trại tị nạn lớn nhất thế giới ở Bangladesh: Một nửa người tị nạn Rohingya là trẻ em ; Duy trì hợp tác với Nga mang lại lợi ích cho Syria ; Hungary nghi ngờ chất lượng thi công của tập đoàn điện hạt nhân Nga Rosatom ; Theo nữ phi hành gia Pháp Sophie Adenot, “có thể nhìn thấy rất rõ hậu quả của biến đổi khí hậu từ không gian”. Đây là một số chủ đề của Tạp chí Thế giới Đó đây.
Quảng cáo
Mỹ và Canada không đạt được thỏa thuận về thuế, dẫn đến việc hai bên lần lượt tăng thuế đối với khoảng 20 tỷ đô la hàng hóa của nhau. Một trong những bất đồng liên quan đến tiếng Pháp. Ottawa chỉ trích Washington đưa điều khoản này vào phút chót, yêu cầu loại bỏ tiếng Pháp trên các bao bì, nhãn hàng sản phẩm bán tại Canada, đồng thời đặt vấn đề về việc tài trợ cho văn hóa Pháp ngữ và vị trí của các cơ quan truyền thông trực tuyến Pháp ngữ.
Thủ tướng Mark Carney phản đối yêu cầu này, nhấn mạnh “sự khác biệt rất lớn giữa quan điểm” của hai nước về văn hóa. Tiếng Pháp trên bao bì, nhãn hàng chính là “khả năng nhận diện” các sản phẩm của Québec. Ngày 26/08, tổng thống Mỹ xoa dịu căng thẳng khi tuyên bố trên mạng Truth Social ông “yêu người Canada nói tiếng Pháp” và “không bao giờ can thiệp” vào vấn đề của họ. Nhưng ngay hôm sau, 27/08, ông ký sắc lệnh đổi tên Hồ Ontario, nằm giữa Mỹ và Canada, thành Hồ America.
Đọc thêmChiến tranh thuế quan với Mỹ : Đòn đáp trả cứng rắn nhưng cân bằng của Canada
Quảng cáo
Các biện pháp đáp trả của Canada được đánh giá là “có trọng tâm” và “chiến lược”, cũng như định bảo vệ tiếng Pháp, còn hướng đến những mục tiêu chính trị. Trả lời RFI, giáo sư Julien Martin, Khoa Khoa học Kinh tế, Đại học Québec ở Montréal, giải thích :
“Các biện pháp của ông Trump đối với Canada không được người dân ủng hộ. Vì vậy, Canada cần thận trọng trong cách phản ứng, tránh để cử tri Mỹ có cái nhìn tiêu cực, cho rằng “Canada không phải là một quốc gia thân thiện hay tốt đẹp”. Nếu như thế, ông Trump lại thành có lý.
Ngoài ra, còn có khía cạnh chính trị liên quan đến các cuộc bầu cử ở Québec và cuộc trưng cầu dân ý về độc lập ở Alberta… Qua việc bảo vệ tiếng Pháp, ông Carney muốn gửi thông điệp trực tiếp tới Québec, nơi tiếng Pháp có vai trò vô cùng quan trọng, rằng chính phủ Canada không bỏ rơi họ mà đang bảo vệ bản sắc văn hóa trước sức ép từ Mỹ. Vì vậy, lập trường của ông cần được nhìn nhận trong bối cảnh chính trị ba chiều : tình hình tại Alberta, bầu cử ở Québec và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ”.
Vẫn theo giáo sư Julien Martin, cuộc chiến thương mại này sẽ không có bên thắng cuộc và gây thiệt hại cho cả hai nền kinh tế :
“Giải pháp duy nhất là hai bên ngồi lại và đối thoại. Tuy nhiên, tổ chức một cuộc đối thoại như vậy với chính quyền Mỹ hiện rất khó khăn. Chừng nào chính sách thương mại vẫn hoàn toàn nằm trong tay ông Trump và Quốc Hội không có tiếng nói, thì sẽ rất khó để hai bên ngồi lại và tìm một giải pháp có lợi cho cả hai nền kinh tế”.
Ngày 25/08/2017, quân đội Miến Điện phát động chiến dịch đàn áp tàn bạo người Rohingya. Hơn một triệu người thuộc cộng đồng thiểu số Hồi giáo đã phải chạy trốn, chủ yếu sang Bangladesh, tập trung ở Cox'Baza. Chín năm sau, Cox's Bazar trở thành trại tị nạn lớn nhất thế giới với hơn một triệu người sống chen chúc trên diện tích khoảng 24 km2, trong đó một nửa là trẻ em.
Đọc thêmLHQ : Gần 900 người Rohingya thiệt mạng hoặc mất tích khi vượt biển năm 2025
Tại Cox’Baza, tổ chức phi chính phủ Save the Children có một bệnh viện, cung cấp nước sạch và dạy học cho trẻ em. Nhưng nguồn tài trợ ngày càng giảm khiến hoạt động của tổ chức gặp khó khăn. Trả lời RFI, Golam Mostofa, phụ trách tại chỗ của Save the Children, giải thích :
“Nhiều đứa trẻ sinh ra ở đây, giờ đã chín tuổi, sống trong trại tị nạn quá tải này và không thể rời đi. Các cháu cần những nhu cầu cơ bản : giáo dục, thực phẩm và nước sạch. Các cháu là những người thiệt thòi nhất. Tổ chức chúng tôi đã mất 5 triệu đô la. Nguồn lực giảm trong khi nhu cầu tăng lên. Mỗi năm, có 35.000 trẻ em được sinh ra ở đây. Tôi kêu gọi tất cả các nhà tài trợ tiếp tục hỗ trợ chúng tôi. Những đứa trẻ này là những người chịu nhiều đau khổ nhất và hoàn toàn phụ thuộc vào viện trợ nhân đạo. Nếu không có hỗ trợ, các cháu sẽ mất hy vọng về tương lai”.
Ngày 26/08, tổng thống Syria Ahmad al-Sharaa điện đàm với đồng nhiệm Nga Vladimir Putin nhằm tăng cường quan hệ song phương. Trong cuộc tiếp xúc đầu tiên kể từ khi công bố thỏa thuận về tương lai các căn cứ quân sự Nga tại Syria, hai nhà lãnh đạo thảo luận về phát triển hợp tác, phối hợp vì lợi ích chung, an ninh và ổn định tại Syria cũng như khu vực.
Theo ông Igor Delanoë, phó giám đốc Đài quan sát Pháp-Nga, hợp tác với Matxcơva mang lại nhiều lợi ích cho Damas, đặc biệt trong bối cảnh Syria đang tìm cách củng cố vị thế và ổn định đất nước.
“Tôi cho rằng từ cuối năm 2024, ông Al-Sharaa đã sớm hiểu rằng cắt đứt bang giao với Nga có hại nhiều hơn là có lợi. Trong bất kỳ trường hợp nào, Nga cũng có thể trở thành một lợi thế trong ván bài của ông. Syria vẫn đang gặp khó khăn về duy trì gắn kết xã hội và sự hiện diện của người Kurdistan vẫn còn rất lớn, trong khi Matxcơva có mối quan hệ hiệu quả, thậm chí là khá tốt với lực lượng này từ lâu.
Đọc thêmMỹ và Nga tranh giành ảnh hưởng ở Syria
Nga có thể đầu tư một phần nào đó, ví dụ vào nông nghiệp hoặc cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, chính quyền Syria quan tâm đến một yếu tố khác : Nga cung cấp ngũ cốc và năng lượng, chẳng hạn dầu diesel hoặc các vật liệu tương tự, để cung cấp năng lượng cho tất cả các máy phát điện rải rác khắp cả nước, vốn đang thiếu năng lượng”.
Tại Hungary, nhà máy điện hạt nhân Paks, cách Budapest 140 km về phía nam, đã gần trở lại hoạt động bình thường sau khi mực nước sông Danube được nâng lên nhờ một đập chìm tạm thời. Trước đó, do hạn hán và nước bốc hơi khiến mực nước giảm mạnh, nhà máy có nguy cơ ngừng hoạt động vì không đủ nước làm mát các lò phản ứng.
Tuy nhiên, theo thông tín viên RFI Florence La Bruyère tại Budapest, thủ tướng Péter Magyar đang đối mặt với vấn đề lớn hơn : Có nên tiếp tục tin tưởng Rosatom trong dự án tổ hợp hạt nhân thứ hai trong khi tập đoàn hạt nhân Nga đang bị nghi ngờ thi công sai sót tại Ai Cập ?
“Năm 2014, chính phủ của thủ tướng Viktor Orban đã ký một hợp đồng khổng lồ với tập đoàn hạt nhân Rosatom của Nga để xây dựng thêm tổ hợp lò phản ứng thứ hai cho nhà máy điện hạt nhân của Hungary. Tuy nhiên, công trình chỉ được khởi công vào tháng Hai vừa qua, tức là hai tháng trước khi ông Orban thất bại trong cuộc bầu cử. Chi phí dự án, ban đầu được ước tính 12,5 tỷ euro, trong đó 10 tỷ euro do Nga cho vay, hiện đã tăng lên tới 24 tỷ euro.
Đọc thêmChâu Âu : Các dòng sông lớn cạn kiệt, đe dọa năng lượng và kinh tế
Trong khi đó, Rosatom cũng đang bị nghi vấn liên quan đến dự án xây dựng các lò phản ứng tại Ai Cập. Theo một bức thư mật của cơ quan an toàn hạt nhân Ai Cập mà Politico tham khảo được, tập đoàn Nga bị cáo buộc thi công kém chất lượng, với những sai sót được phát hiện ở các tấm móng và cấu trúc tường bao quanh một trong các lò phản ứng. Rosatom cũng bị cáo buộc sử dụng “các phương pháp gian dối”, “cố ý cẩu thả” và “vi phạm an toàn hạt nhân”.
Những cáo buộc này phủ bóng đen lên dự án tại Hungary. Chính phủ của thủ tướng Péter Magyar đã bắt đầu xem xét lại toàn bộ hợp đồng với Rosatom. Điều này đặt ra một vấn đề nan giải : Cho đến nay, Hungary vẫn trông đợi vào tổ hợp lò phản ứng thứ hai bởi vì tổ hợp đầu tiên đang dần xuống cấp. Quốc gia này phụ thuộc rất nhiều vào năng lượng hạt nhân, hiện cung cấp tới 40% sản lượng điện”.
Ngày 26/08, một ngày sau khi bước ra không gian lần thứ hai để lắp ăng-ten mới nối Trạm Vũ trụ Quốc tế - ISS với trung tâm điều khiển tại Houston (Mỹ), nữ phi hành gia Pháp Sophie Adenot đã trả lời phỏng vấn đài RFI và kênh France 24. Từ ISS, cách Trái Đất 400 km, có thể quan sát được hệ quả của năm đợt nắng nóng gây hạn hán và cháy rừng tại Pháp, cũng như tình trạng biến đổi khí hậu :
“Biến đổi khí hậu hoặc những mùa hè nóng, khô hạn được nhìn thấy rất rõ. Điều khiến tôi ấn tượng nhất vào mùa khô này là sự khác biệt về màu sắc trên khắp nước Pháp. Chúng tôi khởi hành vào tháng Hai, phần lớn nước Pháp vẫn xanh tươi. Nhưng đến mùa hè, mọi thứ đều xám xịt và vàng úa, giống những cánh đồng lúa mì đã thu hoạch. Sự thay đổi màu sắc này rất nổi bật khi quan sát từ trên cao. Một dấu hiệu khác là các đám cháy, chủ yếu là những vệt khói lớn bị gió cuốn đi, rất dễ nhìn thấy.
Về biến đổi khí hậu, chúng tôi nhìn thấy nhiều hồ đang khô cạn. Biển Aral là một ví dụ rõ ràng : diện tích mặt nước giảm nhanh. Nhiều nơi không còn nước thì biến thành rừng. Tôi nhớ là đã rất ngạc nhiên, vì không nghĩ là nhìn được từ trên cao, khi lần đầu tiên nhìn thấy những hòn đảo bị ngập lụt hoặc những hòn đảo chỉ có một lớp nước mỏng phía trên, mà vài năm trước đó có lẽ là đảo. Có thể nhìn thấy rất rõ hậu quả của biến đổi khí hậu từ trên cao”.

Các đội cứu hộ xuất hiện trong cảnh tượng hoang tàn, ngập tràn bùn đất và đá vụn, vừa đi vừa cất tiếng gọi: "Có ai ở đó không". Lực lượng này đã đến cửa khẩu Gyirong, tâm điểm của trận lũ quét, vào chiều qua (28/8) sau hành trình gian nan băng qua núi non, leo vách đá và vượt qua những dòng sông chảy xiết.



Zou Mingqi, đội trưởng đội cứu hỏa và cứu hộ đến từ Lhasa chia sẻ với đài truyền hình CCTV: "Đó là khung cảnh đổ nát. Khu vực quanh cửa khẩu cũ bị bùn dầy bao phủ, tới mức mỗi khi bước xuống chân bạn sẽ lún sâu vào đó".
Một đội hỗ trợ cứu hộ khẩn cấp cùng các chuyên gia về thảm họa tới huyện Gyirong. Video: CGTN
Cửa khẩu Gyirong từng là một trong những điểm chính dành cho du khách và các phương tiện qua lại giữa Nepal và Tây Tạng của Trung Quốc. Hình ảnh vệ tinh dường như cho thấy toàn bộ khu vực này đã bị san phẳng.
Các đội lính cứu hỏa chuyên nghiệp đầu tiên đến cửa khẩu Gyirong. Video: CGTN
Sáng nay (29/8), công tác cứu hộ vẫn tiếp diễn tại hiện trường vụ sạt lở đất ở cửa khẩu Gyirong. Đội cứu hộ Trung Quốc đang thực hiện kiểm tra chi tiết và rà soát kỹ lưỡng các khu vực trọng yếu bất chấp địa hình hiểm trở, đồng thời duy trì hoạt động liên tục suốt ngày đêm.

Cảnh sát Nepal cho biết, tính đến 15h50 chiều nay (27/8), số người thiệt mạng trong trận lũ quét tàn khốc hôm 26/8 đã tăng lên 332, thi thể của các nạn nhân được tìm thấy ở 8 quận.

Số nạn nhân thiệt mạng vì lũ quét bất ngờ xảy ra ở khu vực biên giới giữa Nepal và Trung Quốc đã tăng lên đến 157 người, trong khi hàng trăm người khác vẫn đang mất tích.

Ít nhất 95 người đã thiệt mạng và hàng trăm người khác, bao gồm cả du khách nước ngoài hiện chưa rõ tung tích sau khi một trận lũ quét dữ dội xảy ra gần biên giới giữa Nepal với Trung Quốc.
Trận lũ quét thảm khốc ngày 26/8 đã cuốn phăng cửa khẩu đường bộ Gyirong trên biên giới Nepal - Trung Quốc. Ảnh chụp từ trên không cho thấy dòng nước lũ tàn phá nhiều cầu đường, nhà cửa, làng mạc cùng các công trình quan trọng như trụ sở hải quan, đồn cảnh sát Trung Quốc và cảng Rasuwa của Nepal. Cửa khẩu này từng chiếm gần 1/3 kim ngạch thương mại giữa hai nước năm 2024.
Tính đến sáng 28/8, thảm họa khiến ít nhất 389 người chết, 466 người bị thương và hơn 1.300 người mất tích, bao gồm nhiều du khách quốc tế. Việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do khoảng 40km đường bộ và hàng chục cây cầu bị phá hủy. Trong khi chính quyền hai nước tập trung cứu trợ, cộng đồng quốc tế cũng khẩn trương hỗ trợ trước nguy cơ vỡ bờ của một hồ nước mới hình thành.
Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei cảnh báo Tehran sẽ nhắm vào các lợi ích kinh tế của Mỹ một cách toàn diện nếu lệnh phong tỏa hàng hải tiếp diễn. Ông Rezaei tuyên bố Iran đã phá vỡ lệnh phong tỏa trong thời gian ngừng bắn để xuất khẩu 70 - 80 triệu thùng dầu, đưa hoạt động bán dầu trở lại mức trước khi bị trừng phạt nhờ các tuyến xuất khẩu mới.
Theo các tin tức ghi nhận từ khu vực, ông Rezaei khẳng định Beirut và phía nam thành phố là lằn ranh đỏ của Tehran, đồng thời tin rằng Israel sẽ buộc phải rút khỏi Lebanon. Tuyên bố đưa ra sau khi Tổng thống Trump khẳng định Mỹ nắm quyền kiểm soát và đang phong tỏa eo biển Hormuz. Tehran cũng cáo buộc Mỹ không thực hiện các cam kết trong biên bản ghi nhớ ký hồi tháng 6.
Vua Na Uy Harald V, quốc vương cao tuổi nhất châu Âu, đã qua đời ngày 28/8 ở tuổi 89 sau 35 năm trị vì. Ông ra đi thanh thản tại Bệnh viện Đại học Oslo do thiếu máu tán huyết. Thái tử Haakon sẽ kế vị ngai vàng, trở thành Tân vương Haakon VIII. Chính phủ và người dân Na Uy chìm trong niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của vị quân chủ gắn bó từ năm 1991.
Sinh năm 1937, Vua Harald V từng sống lưu vong tại Mỹ thời Thế chiến II trước khi trở về nước năm 1945. Ông học trường công lập, hoàn thành nghĩa vụ quân sự và tốt nghiệp Đại học Oxford. Lên ngôi năm 1991 ở tuổi 53, ông cùng Hoàng hậu Sonja thực hiện lễ thánh hiến truyền thống. Ngoài trọng trách hoàng gia, ông còn là vận động viên đua thuyền buồm từng 3 lần dự Thế vận hội.
Ngày 27/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh chỉ đạo đổi tên hồ Ontario thành "hồ Mỹ" có hiệu lực ngay lập tức, đồng thời giao Bộ Nội vụ cập nhật hệ thống thông tin địa lý. Động thái diễn ra trong bối cảnh đàm phán thương mại đổ vỡ và hai nước trả đũa thuế quan lẫn nhau. Ông Trump so sánh quyết định này với việc đổi tên Vịnh Mexico thành Vịnh Mỹ trước đó.
Dù khẳng định việc đổi tên không nhằm gửi thông điệp, ông Trump vẫn chỉ trích Canada trục lợi thương mại từ Mỹ khi khiến Washington thua thiệt hơn 60 tỷ USD mỗi năm. Ông tuyên bố áp thuế mạnh lên ô tô Canada để buộc nhà sản xuất chuyển sang Mỹ. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Mỹ còn đề xuất khả năng đổi tên cả Đại Tây Dương và Thái Bình Dương trong tương lai.
Nhiều người Canada chấp nhận trả thêm tiền và mất công tìm kiếm để tránh hàng hóa, dịch vụ Mỹ, nhằm phản đối chính sách thuế của Tổng thống Trump.
Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Canada gần đây tiếp tục leo thang, sau khi Washington ngày 22/8 áp thuế 50% lên 20 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ nước láng giềng. Ba ngày sau, Canada đáp trả và công bố danh sách khoảng 700 sản phẩm của Mỹ sẽ chịu thuế nhập khẩu mới lên đến 50% từ ngày 8/9.
Tổng thống Donald Trump ngày 27/8 tiếp tục khiến tình hình tăng nhiệt khi ký sắc lệnh đổi tên hồ Ontario giữa hai nước thành "hồ Mỹ". Các diễn biến càng thúc đẩy làn sóng tẩy chay hàng hóa và dịch vụ Mỹ, vốn được người dân Canada phát động từ đầu năm 2025 để đáp trả những biện pháp thuế quan và tuyên bố coi "Canada là bang thứ 51 của Mỹ" từ ông Trump.
"Tôi đã tẩy chay hàng Mỹ ngay khi ông Trump áp thuế hồi tháng 2 năm ngoái. Tiền mua thực phẩm tăng khoảng 50 CAD (35 USD) mỗi tuần, nhưng tôi chỉ cần làm thêm một giờ để bù vào khoản đó", William McDonald, thợ máy 38 tuổi ở Thunder Bay, tỉnh Ontario, nói với Guardian và nhấn mạnh anh luôn lựa chọn hàng Canada, ngay cả khi điều đó khiến chi phí sinh hoạt tăng lên.
Khách hàng mua sắm tại một siêu thị ở Brampton, tỉnh Ontario, Canada ngày 5/6. Ảnh: Reuters
McDonald không phải trường hợp duy nhất. Từ thực phẩm, đồ uống đến công nghệ và du lịch, ngày càng nhiều người Canada chấp nhận trả thêm tiền hoặc chịu bất tiện để tránh hàng hóa và dịch vụ Mỹ. Với họ, khoản chi phí phát sinh là cái giá có thể chấp nhận để phản đối chính sách của Tổng thống Trump.
Khảo sát hồi tháng 7 của Viện Angus Reid, có trụ sở tại tỉnh British Columbia, cho thấy 40% người Canada đã chủ động kiểm tra xuất xứ hàng hóa khi mua thực phẩm, trong đó phần lớn cố tránh sản phẩm Mỹ nếu có thể.
"Tôi nghĩ phải sống ở Canada mới hiểu người dân tại đây đang ác cảm với Mỹ thế nào. Chúng tôi không đi các hãng hàng không Mỹ, không nối chuyến tại sân bay Mỹ và chỉ ở khách sạn do người Canada sở hữu. Chúng tôi chuyển các khoản đầu tư sang những công ty Canada, tránh mua sản phẩm, nông sản và thực phẩm Mỹ", Denise, cư dân ở Winnipeg, nói.
Tìm hiểu nguồn gốc hàng hóa đôi khi bất tiện và thường tốn kém hơn, nhưng Denise nhấn mạnh "tẩy chay, thoái vốn và trừng phạt" là công cụ duy nhất mà người Canada bình thường có thể sử dụng để bảo vệ những giá trị của quốc gia.
Elizabeth Lorenz, 68 tuổi, giáo viên nghỉ hưu ở Nanaimo, cho biết bà đã thay đổi thói quen mua sắm để tránh hàng Mỹ. "Tôi luôn đọc nhãn thực phẩm đóng gói. Nếu sản phẩm được sản xuất tại Mỹ, tôi sẽ không mua", Lorenz nói và lấy mì Annie's làm ví dụ. Bà thậm chí đã tự trồng khoai trong vườn nhà vì khó tìm được sản phẩm thay thế.
Jane, giáo viên 54 tuổi ở tỉnh Ontario, cho rằng quan hệ Canada - Mỹ đã tổn hại nghiêm trọng và không thể hàn gắn. Bà trước đây thường sang thành phố Detroit ở bang Michigan của Mỹ để xem thể thao, hòa nhạc rồi mua thực phẩm khi trở về Canada, nhưng giờ tuyên bố "sẽ không đóng góp cho kinh tế Mỹ" chừng nào Tổng thống Trump còn nắm quyền.
"Hơn một năm qua, tôi chấp nhận lái xe 4 giờ đến Toronto để tham dự những sự kiện mà trước đây chỉ mất khoảng một giờ nếu sang Mỹ", Jane nói.
Khẩu hiệu "mua hàng Canada" tại một ngôi nhà ở Winnipeg, tỉnh Manitoba, Canada tháng 3/2025. Ảnh: Reuters
James Buchan, 36 tuổi, làm trong ngành công nghệ thông tin và sống tại Halifax, Nova Scotia, cũng thay đổi nhiều thói quen tiêu dùng. Anh mô tả mình đã trở thành "người có thói quen soi nhãn sản phẩm" và chọn những thương hiệu hóa mỹ phẩm từ tỉnh Quebec để thay thế hàng Mỹ.
Theo Buchan, rau quả Canada và thực phẩm từ Mexico khá dễ mua, nhưng các món ăn chế biến sẵn lại khó thay thế hơn vì thị trường này gần như nằm trong tay các công ty Mỹ. Buchan cũng thay đổi thiết bị công nghệ, bán toàn bộ sản phẩm Apple đang sở hữu.
"Công nghệ là thứ dễ thay thế nhất. Tôi hoàn toàn không thấy nhớ chiếc iPhone hay Macbook của mình", Buchan nói. Anh chuyển sang dùng các dịch vụ email của châu Âu, đồng thời thay thế cả những ứng dụng bản đồ, học ngoại ngữ và lịch điện tử.
Marlene Gagne, sống tại Ottawa, cho biết bà đã cải tạo nhà hoàn toàn bằng đồ nội thất và vật liệu của Canada. Bà cho biết cầu thang trong nhà được trải lại thảm do một công ty ở Quebec sản xuất, còn bộ nội thất phòng khách mới mua từ một doanh nghiệp ở Toronto.
Trong khi đó, một số người Canada vẫn tiếp tục mua thực phẩm và hàng hóa Mỹ, chủ yếu vì giá rẻ hơn và không muốn gây ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp nước láng giềng. "Tôi quan tâm đến giá cả trước tiên, không để ý sản phẩm có xuất xứ từ quốc gia nào", Ashley Taylor, sống tại Ontario, nói với CTV News.
Một người dân Toronto cho biết ông đang mua nhiều hàng hóa sản xuất tại Mỹ hơn trước, cho rằng giới lãnh đạo Canada đang "hành động trái với lợi ích của người dân".
Paula Marshall cho biết phản ứng đầu tiên của bản thân cũng là muốn tẩy chay hàng Mỹ. Tuy nhiên, bà quyết định không làm vậy vì "không muốn ảnh hưởng đến những người dân bình thường, vốn chẳng liên quan gì Tổng thống Mỹ".
Như Tâm (Theo Guardian, AFP, CTV News)

( Japan Times ) – Hai phần ba dân Hàn Quốc ủng hộ vũ khí hạt nhân. Một cuộc khảo sát mới cho thấy gần hai phần ba người dân Hàn Quốc ủng hộ việc nước này sở hữu vũ khí hạt nhân riêng, trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về cam kết bảo vệ đồng minh của Mỹ. Theo kết quả thăm dò của Gallup Korea được công bố hôm qua, 65% số người được hỏi cho rằng Hàn Quốc nên có vũ khí hạt nhân, trong khi 30% phản đối. Cuộc khảo sát được thực hiện sau khi tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ ra lệnh cắt giảm quy mô các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc vào đầu tháng này.
(Reuters) – Ukraina : Ít nhất 37 người thiệt mạng sau vụ Nga tấn công một khu nhà kho ở vùng Kiev. Vụ oanh kích diễn ra đêm qua rạng sáng nay 29/08/2026 còn khiến 42 người khác bị thương, 380 người phải sơ tán khỏi khu vực bị oanh tạc ở Boutcha, cách thủ đô Kiev 25 km. Tổng thống Ukraina Zelensky sau đó ra lệnh không đặt kho dự trữ đạn dược gần khu dân cư. Liên quan đến Zaporijjia, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (AIEA) hôm qua cho biết đã được thông báo về nhiều vụ việc liên quan đến drone xảy ra trong tuần này tại nhà máy điện hạt nhân Zaporijjia, khiến hai nhân viên bị thương.
(Kyiv independent) – TT. Zelensky kêu gọi các lực lượng Ukraina phóng 1.000 drone sang Nga mỗi ngày. Trong thông điệp đưa ra hôm qua, 28/08/2026, TT. Zelensky còn cho biết hiện giờ Ukraina phóng trung bình hơn 300 drone tầm xa mỗi ngày, nhưng cần tăng đáng kể. Hôm qua, Ukraina tấn công một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga, tại vùng Yaroslavl. Các quan chức Ukraina cũng cho biết một máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của Nga đã bị hư hại tại căn cứ không quân Engels, thuộc vùng Saratov. Hôm nay, một vụ tấn công bằng drone của Ukraina nhắm vào vùng Belgorod đã khiến ít nhất 3 người chết, 9 người bị thương, theo thông báo trên Telegram của chính quyền Nga.
(AFP) – Cựu bộ trưởng Quốc Phòng Ukraina làm cố vấn cho bộ trưởng Ý. Ông Mykhailo Fedorov hôm qua, 28/08/2026, thông báo ông sẽ trở thành cố vấn cho người đồng cấp Ý, Guido Crosetto. Theo lời ông Fedorov, bị tổng thống Zelensky cách chức hồi tháng 7/2026 trong một cuộc cải tổ nội các gây tranh cãi, bộ trưởng Quốc Phòng Ý đã mời ông đảm nhiệm vai trò "cố vấn về đổi mới quốc phòng". Tuy nhiên, Fedorov nhấn mạnh rằng ông "vẫn tiếp tục làm việc tại Ukraina với các dự án nhằm tăng cường năng lực quốc phòng của quốc gia và thu hút các nguồn lực quốc tế".
Quảng cáo
(AFP) – Na Uy bước sang triều đại Haakon VIII. Hôm nay, 29/08/2028, Na Uy bước sang một chương mới trong lịch sử dưới triều đại của tân vương, Haakon VIII, sau khi vua cha Harald băng hà hôm qua, thọ 89 tuổi, sau 35 năm trị vì. Trong suốt ngày hôm qua, hàng ngàn người dân đã tập trung bên ngoài Hoàng Cung ở Oslo để bày tỏ lòng thành kính với Vua Harald V. Con trai ông, Haakon (53 tuổi), lên kế vị với vương hiệu Haakon VIII, vào thời điểm chế độ quân chủ Na Uy đang bị suy yếu bởi một loạt các vụ bê bối.
(AFP) – Washington sẽ cấm chi nhánh ngân hàng Nhà nước Ai Cập Misr tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, tiếp cận hệ thống tài chính Mỹ. Chi nhánh này của ngân hàng Ai Cập Misr bị cáo buộc tham gia các giao dịch tài chính với Iran, theo thông cáo hôm 28/08/2026 của bộ Tài chính Mỹ. Ngân hàng này như vậy sẽ không thể sử dụng đồng đô la trong các giao dịch thường ngày. Ngân hàng Trung ương Ai Cập cho biết đang “liên hệ với phía Mỹ về những biện pháp trên”. Đây là biện pháp cụ thể đầu tiên được chính phủ Mỹ đưa ra kể từ khi bộ trưởng Tài Chính Scott Bessent hồi đầu tuần tuyên bố Washington muốn cắt đứt mọi nguồn lợi kinh tế của Iran, nhằm cô lập hoàn toàn chế đọ Teheran.
(AFP) – Kỷ niệm 25 năm vụ tấn công khủng bố 11/09 : TT Mỹ D.Trump tuyên bố sẽ đến Lầu Năm Góc, thay vì đến New York. Thông báo của ông Trump được đưa ra hôm 28/08/2026. Một số hãng truyền thông Mỹ đưa tin Donald Trump sẽ có bài phát biểu tại Lầu Năm Góc. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance sẽ đại diện cho chính phủ đến New York dự lễ tưởng niệm vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001.
(AFP) – D.Trump : Hoa Kỳ sẽ thành lập Học viện Không gian Quốc gia. Mục tiêu là nhằm đào tạo các thế hệ nhân sự tương lai cho NASA và lực lượng vũ trang không gian, trong bối cảnh cạnh tranh trong lĩnh vực này ngày càng gay gắt, đặc biệt với Trung Quốc. Thông báo của tổng thống Mỹ được đưa ra hôm 28/08/2026 tại buổi lễ trao huân chương ở Trung tâm Vũ trụ Johnson của NASA, tại Houston. Ông cho biết cơ sở này sẽ phục vụ NASA, ngành công nghiệp vũ trụ tư nhân, cũng như Lực lượng Không gian Hoa Kỳ (United States Space Force), quân chủng thứ sáu của các lực lượng vũ trang Mỹ do ông thành lập trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên. Tuy nhiên, địa điểm đặt học viện vẫn chưa được quyết định.
Không bên nào thắng trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Canada ; Tại Cox’Baza, trại tị nạn lớn nhất thế giới ở Bangladesh: Một nửa người tị nạn Rohingya là trẻ em ; Duy trì hợp tác với Nga mang lại lợi ích cho Syria ; Hungary nghi ngờ chất lượng thi công của tập đoàn điện hạt nhân Nga Rosatom ; Theo nữ phi hành gia Pháp Sophie Adenot, “có thể nhìn thấy rất rõ hậu quả của biến đổi khí hậu từ không gian”. Đây là một số chủ đề của Tạp chí Thế giới Đó đây.
Quảng cáo
Mỹ và Canada không đạt được thỏa thuận về thuế, dẫn đến việc hai bên lần lượt tăng thuế đối với khoảng 20 tỷ đô la hàng hóa của nhau. Một trong những bất đồng liên quan đến tiếng Pháp. Ottawa chỉ trích Washington đưa điều khoản này vào phút chót, yêu cầu loại bỏ tiếng Pháp trên các bao bì, nhãn hàng sản phẩm bán tại Canada, đồng thời đặt vấn đề về việc tài trợ cho văn hóa Pháp ngữ và vị trí của các cơ quan truyền thông trực tuyến Pháp ngữ.
Thủ tướng Mark Carney phản đối yêu cầu này, nhấn mạnh “sự khác biệt rất lớn giữa quan điểm” của hai nước về văn hóa. Tiếng Pháp trên bao bì, nhãn hàng chính là “khả năng nhận diện” các sản phẩm của Québec. Ngày 26/08, tổng thống Mỹ xoa dịu căng thẳng khi tuyên bố trên mạng Truth Social ông “yêu người Canada nói tiếng Pháp” và “không bao giờ can thiệp” vào vấn đề của họ. Nhưng ngay hôm sau, 27/08, ông ký sắc lệnh đổi tên Hồ Ontario, nằm giữa Mỹ và Canada, thành Hồ America.
Đọc thêmChiến tranh thuế quan với Mỹ : Đòn đáp trả cứng rắn nhưng cân bằng của Canada
Quảng cáo
Các biện pháp đáp trả của Canada được đánh giá là “có trọng tâm” và “chiến lược”, cũng như định bảo vệ tiếng Pháp, còn hướng đến những mục tiêu chính trị. Trả lời RFI, giáo sư Julien Martin, Khoa Khoa học Kinh tế, Đại học Québec ở Montréal, giải thích :
“Các biện pháp của ông Trump đối với Canada không được người dân ủng hộ. Vì vậy, Canada cần thận trọng trong cách phản ứng, tránh để cử tri Mỹ có cái nhìn tiêu cực, cho rằng “Canada không phải là một quốc gia thân thiện hay tốt đẹp”. Nếu như thế, ông Trump lại thành có lý.
Ngoài ra, còn có khía cạnh chính trị liên quan đến các cuộc bầu cử ở Québec và cuộc trưng cầu dân ý về độc lập ở Alberta… Qua việc bảo vệ tiếng Pháp, ông Carney muốn gửi thông điệp trực tiếp tới Québec, nơi tiếng Pháp có vai trò vô cùng quan trọng, rằng chính phủ Canada không bỏ rơi họ mà đang bảo vệ bản sắc văn hóa trước sức ép từ Mỹ. Vì vậy, lập trường của ông cần được nhìn nhận trong bối cảnh chính trị ba chiều : tình hình tại Alberta, bầu cử ở Québec và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ”.
Vẫn theo giáo sư Julien Martin, cuộc chiến thương mại này sẽ không có bên thắng cuộc và gây thiệt hại cho cả hai nền kinh tế :
“Giải pháp duy nhất là hai bên ngồi lại và đối thoại. Tuy nhiên, tổ chức một cuộc đối thoại như vậy với chính quyền Mỹ hiện rất khó khăn. Chừng nào chính sách thương mại vẫn hoàn toàn nằm trong tay ông Trump và Quốc Hội không có tiếng nói, thì sẽ rất khó để hai bên ngồi lại và tìm một giải pháp có lợi cho cả hai nền kinh tế”.
Ngày 25/08/2017, quân đội Miến Điện phát động chiến dịch đàn áp tàn bạo người Rohingya. Hơn một triệu người thuộc cộng đồng thiểu số Hồi giáo đã phải chạy trốn, chủ yếu sang Bangladesh, tập trung ở Cox'Baza. Chín năm sau, Cox's Bazar trở thành trại tị nạn lớn nhất thế giới với hơn một triệu người sống chen chúc trên diện tích khoảng 24 km2, trong đó một nửa là trẻ em.
Đọc thêmLHQ : Gần 900 người Rohingya thiệt mạng hoặc mất tích khi vượt biển năm 2025
Tại Cox’Baza, tổ chức phi chính phủ Save the Children có một bệnh viện, cung cấp nước sạch và dạy học cho trẻ em. Nhưng nguồn tài trợ ngày càng giảm khiến hoạt động của tổ chức gặp khó khăn. Trả lời RFI, Golam Mostofa, phụ trách tại chỗ của Save the Children, giải thích :
“Nhiều đứa trẻ sinh ra ở đây, giờ đã chín tuổi, sống trong trại tị nạn quá tải này và không thể rời đi. Các cháu cần những nhu cầu cơ bản : giáo dục, thực phẩm và nước sạch. Các cháu là những người thiệt thòi nhất. Tổ chức chúng tôi đã mất 5 triệu đô la. Nguồn lực giảm trong khi nhu cầu tăng lên. Mỗi năm, có 35.000 trẻ em được sinh ra ở đây. Tôi kêu gọi tất cả các nhà tài trợ tiếp tục hỗ trợ chúng tôi. Những đứa trẻ này là những người chịu nhiều đau khổ nhất và hoàn toàn phụ thuộc vào viện trợ nhân đạo. Nếu không có hỗ trợ, các cháu sẽ mất hy vọng về tương lai”.
Ngày 26/08, tổng thống Syria Ahmad al-Sharaa điện đàm với đồng nhiệm Nga Vladimir Putin nhằm tăng cường quan hệ song phương. Trong cuộc tiếp xúc đầu tiên kể từ khi công bố thỏa thuận về tương lai các căn cứ quân sự Nga tại Syria, hai nhà lãnh đạo thảo luận về phát triển hợp tác, phối hợp vì lợi ích chung, an ninh và ổn định tại Syria cũng như khu vực.
Theo ông Igor Delanoë, phó giám đốc Đài quan sát Pháp-Nga, hợp tác với Matxcơva mang lại nhiều lợi ích cho Damas, đặc biệt trong bối cảnh Syria đang tìm cách củng cố vị thế và ổn định đất nước.
“Tôi cho rằng từ cuối năm 2024, ông Al-Sharaa đã sớm hiểu rằng cắt đứt bang giao với Nga có hại nhiều hơn là có lợi. Trong bất kỳ trường hợp nào, Nga cũng có thể trở thành một lợi thế trong ván bài của ông. Syria vẫn đang gặp khó khăn về duy trì gắn kết xã hội và sự hiện diện của người Kurdistan vẫn còn rất lớn, trong khi Matxcơva có mối quan hệ hiệu quả, thậm chí là khá tốt với lực lượng này từ lâu.
Đọc thêmMỹ và Nga tranh giành ảnh hưởng ở Syria
Nga có thể đầu tư một phần nào đó, ví dụ vào nông nghiệp hoặc cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, chính quyền Syria quan tâm đến một yếu tố khác : Nga cung cấp ngũ cốc và năng lượng, chẳng hạn dầu diesel hoặc các vật liệu tương tự, để cung cấp năng lượng cho tất cả các máy phát điện rải rác khắp cả nước, vốn đang thiếu năng lượng”.
Tại Hungary, nhà máy điện hạt nhân Paks, cách Budapest 140 km về phía nam, đã gần trở lại hoạt động bình thường sau khi mực nước sông Danube được nâng lên nhờ một đập chìm tạm thời. Trước đó, do hạn hán và nước bốc hơi khiến mực nước giảm mạnh, nhà máy có nguy cơ ngừng hoạt động vì không đủ nước làm mát các lò phản ứng.
Tuy nhiên, theo thông tín viên RFI Florence La Bruyère tại Budapest, thủ tướng Péter Magyar đang đối mặt với vấn đề lớn hơn : Có nên tiếp tục tin tưởng Rosatom trong dự án tổ hợp hạt nhân thứ hai trong khi tập đoàn hạt nhân Nga đang bị nghi ngờ thi công sai sót tại Ai Cập ?
“Năm 2014, chính phủ của thủ tướng Viktor Orban đã ký một hợp đồng khổng lồ với tập đoàn hạt nhân Rosatom của Nga để xây dựng thêm tổ hợp lò phản ứng thứ hai cho nhà máy điện hạt nhân của Hungary. Tuy nhiên, công trình chỉ được khởi công vào tháng Hai vừa qua, tức là hai tháng trước khi ông Orban thất bại trong cuộc bầu cử. Chi phí dự án, ban đầu được ước tính 12,5 tỷ euro, trong đó 10 tỷ euro do Nga cho vay, hiện đã tăng lên tới 24 tỷ euro.
Đọc thêmChâu Âu : Các dòng sông lớn cạn kiệt, đe dọa năng lượng và kinh tế
Trong khi đó, Rosatom cũng đang bị nghi vấn liên quan đến dự án xây dựng các lò phản ứng tại Ai Cập. Theo một bức thư mật của cơ quan an toàn hạt nhân Ai Cập mà Politico tham khảo được, tập đoàn Nga bị cáo buộc thi công kém chất lượng, với những sai sót được phát hiện ở các tấm móng và cấu trúc tường bao quanh một trong các lò phản ứng. Rosatom cũng bị cáo buộc sử dụng “các phương pháp gian dối”, “cố ý cẩu thả” và “vi phạm an toàn hạt nhân”.
Những cáo buộc này phủ bóng đen lên dự án tại Hungary. Chính phủ của thủ tướng Péter Magyar đã bắt đầu xem xét lại toàn bộ hợp đồng với Rosatom. Điều này đặt ra một vấn đề nan giải : Cho đến nay, Hungary vẫn trông đợi vào tổ hợp lò phản ứng thứ hai bởi vì tổ hợp đầu tiên đang dần xuống cấp. Quốc gia này phụ thuộc rất nhiều vào năng lượng hạt nhân, hiện cung cấp tới 40% sản lượng điện”.
Ngày 26/08, một ngày sau khi bước ra không gian lần thứ hai để lắp ăng-ten mới nối Trạm Vũ trụ Quốc tế - ISS với trung tâm điều khiển tại Houston (Mỹ), nữ phi hành gia Pháp Sophie Adenot đã trả lời phỏng vấn đài RFI và kênh France 24. Từ ISS, cách Trái Đất 400 km, có thể quan sát được hệ quả của năm đợt nắng nóng gây hạn hán và cháy rừng tại Pháp, cũng như tình trạng biến đổi khí hậu :
“Biến đổi khí hậu hoặc những mùa hè nóng, khô hạn được nhìn thấy rất rõ. Điều khiến tôi ấn tượng nhất vào mùa khô này là sự khác biệt về màu sắc trên khắp nước Pháp. Chúng tôi khởi hành vào tháng Hai, phần lớn nước Pháp vẫn xanh tươi. Nhưng đến mùa hè, mọi thứ đều xám xịt và vàng úa, giống những cánh đồng lúa mì đã thu hoạch. Sự thay đổi màu sắc này rất nổi bật khi quan sát từ trên cao. Một dấu hiệu khác là các đám cháy, chủ yếu là những vệt khói lớn bị gió cuốn đi, rất dễ nhìn thấy.
Về biến đổi khí hậu, chúng tôi nhìn thấy nhiều hồ đang khô cạn. Biển Aral là một ví dụ rõ ràng : diện tích mặt nước giảm nhanh. Nhiều nơi không còn nước thì biến thành rừng. Tôi nhớ là đã rất ngạc nhiên, vì không nghĩ là nhìn được từ trên cao, khi lần đầu tiên nhìn thấy những hòn đảo bị ngập lụt hoặc những hòn đảo chỉ có một lớp nước mỏng phía trên, mà vài năm trước đó có lẽ là đảo. Có thể nhìn thấy rất rõ hậu quả của biến đổi khí hậu từ trên cao”.

Các đội cứu hộ xuất hiện trong cảnh tượng hoang tàn, ngập tràn bùn đất và đá vụn, vừa đi vừa cất tiếng gọi: "Có ai ở đó không". Lực lượng này đã đến cửa khẩu Gyirong, tâm điểm của trận lũ quét, vào chiều qua (28/8) sau hành trình gian nan băng qua núi non, leo vách đá và vượt qua những dòng sông chảy xiết.



Zou Mingqi, đội trưởng đội cứu hỏa và cứu hộ đến từ Lhasa chia sẻ với đài truyền hình CCTV: "Đó là khung cảnh đổ nát. Khu vực quanh cửa khẩu cũ bị bùn dầy bao phủ, tới mức mỗi khi bước xuống chân bạn sẽ lún sâu vào đó".
Một đội hỗ trợ cứu hộ khẩn cấp cùng các chuyên gia về thảm họa tới huyện Gyirong. Video: CGTN
Cửa khẩu Gyirong từng là một trong những điểm chính dành cho du khách và các phương tiện qua lại giữa Nepal và Tây Tạng của Trung Quốc. Hình ảnh vệ tinh dường như cho thấy toàn bộ khu vực này đã bị san phẳng.
Các đội lính cứu hỏa chuyên nghiệp đầu tiên đến cửa khẩu Gyirong. Video: CGTN
Sáng nay (29/8), công tác cứu hộ vẫn tiếp diễn tại hiện trường vụ sạt lở đất ở cửa khẩu Gyirong. Đội cứu hộ Trung Quốc đang thực hiện kiểm tra chi tiết và rà soát kỹ lưỡng các khu vực trọng yếu bất chấp địa hình hiểm trở, đồng thời duy trì hoạt động liên tục suốt ngày đêm.

Cảnh sát Nepal cho biết, tính đến 15h50 chiều nay (27/8), số người thiệt mạng trong trận lũ quét tàn khốc hôm 26/8 đã tăng lên 332, thi thể của các nạn nhân được tìm thấy ở 8 quận.

Số nạn nhân thiệt mạng vì lũ quét bất ngờ xảy ra ở khu vực biên giới giữa Nepal và Trung Quốc đã tăng lên đến 157 người, trong khi hàng trăm người khác vẫn đang mất tích.

Ít nhất 95 người đã thiệt mạng và hàng trăm người khác, bao gồm cả du khách nước ngoài hiện chưa rõ tung tích sau khi một trận lũ quét dữ dội xảy ra gần biên giới giữa Nepal với Trung Quốc.
Trận lũ quét thảm khốc ngày 26/8 đã cuốn phăng cửa khẩu đường bộ Gyirong trên biên giới Nepal - Trung Quốc. Ảnh chụp từ trên không cho thấy dòng nước lũ tàn phá nhiều cầu đường, nhà cửa, làng mạc cùng các công trình quan trọng như trụ sở hải quan, đồn cảnh sát Trung Quốc và cảng Rasuwa của Nepal. Cửa khẩu này từng chiếm gần 1/3 kim ngạch thương mại giữa hai nước năm 2024.
Tính đến sáng 28/8, thảm họa khiến ít nhất 389 người chết, 466 người bị thương và hơn 1.300 người mất tích, bao gồm nhiều du khách quốc tế. Việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do khoảng 40km đường bộ và hàng chục cây cầu bị phá hủy. Trong khi chính quyền hai nước tập trung cứu trợ, cộng đồng quốc tế cũng khẩn trương hỗ trợ trước nguy cơ vỡ bờ của một hồ nước mới hình thành.
Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei cảnh báo Tehran sẽ nhắm vào các lợi ích kinh tế của Mỹ một cách toàn diện nếu lệnh phong tỏa hàng hải tiếp diễn. Ông Rezaei tuyên bố Iran đã phá vỡ lệnh phong tỏa trong thời gian ngừng bắn để xuất khẩu 70 - 80 triệu thùng dầu, đưa hoạt động bán dầu trở lại mức trước khi bị trừng phạt nhờ các tuyến xuất khẩu mới.
Theo các tin tức ghi nhận từ khu vực, ông Rezaei khẳng định Beirut và phía nam thành phố là lằn ranh đỏ của Tehran, đồng thời tin rằng Israel sẽ buộc phải rút khỏi Lebanon. Tuyên bố đưa ra sau khi Tổng thống Trump khẳng định Mỹ nắm quyền kiểm soát và đang phong tỏa eo biển Hormuz. Tehran cũng cáo buộc Mỹ không thực hiện các cam kết trong biên bản ghi nhớ ký hồi tháng 6.
Vua Na Uy Harald V, quốc vương cao tuổi nhất châu Âu, đã qua đời ngày 28/8 ở tuổi 89 sau 35 năm trị vì. Ông ra đi thanh thản tại Bệnh viện Đại học Oslo do thiếu máu tán huyết. Thái tử Haakon sẽ kế vị ngai vàng, trở thành Tân vương Haakon VIII. Chính phủ và người dân Na Uy chìm trong niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của vị quân chủ gắn bó từ năm 1991.
Sinh năm 1937, Vua Harald V từng sống lưu vong tại Mỹ thời Thế chiến II trước khi trở về nước năm 1945. Ông học trường công lập, hoàn thành nghĩa vụ quân sự và tốt nghiệp Đại học Oxford. Lên ngôi năm 1991 ở tuổi 53, ông cùng Hoàng hậu Sonja thực hiện lễ thánh hiến truyền thống. Ngoài trọng trách hoàng gia, ông còn là vận động viên đua thuyền buồm từng 3 lần dự Thế vận hội.
Ngày 27/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh chỉ đạo đổi tên hồ Ontario thành "hồ Mỹ" có hiệu lực ngay lập tức, đồng thời giao Bộ Nội vụ cập nhật hệ thống thông tin địa lý. Động thái diễn ra trong bối cảnh đàm phán thương mại đổ vỡ và hai nước trả đũa thuế quan lẫn nhau. Ông Trump so sánh quyết định này với việc đổi tên Vịnh Mexico thành Vịnh Mỹ trước đó.
Dù khẳng định việc đổi tên không nhằm gửi thông điệp, ông Trump vẫn chỉ trích Canada trục lợi thương mại từ Mỹ khi khiến Washington thua thiệt hơn 60 tỷ USD mỗi năm. Ông tuyên bố áp thuế mạnh lên ô tô Canada để buộc nhà sản xuất chuyển sang Mỹ. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Mỹ còn đề xuất khả năng đổi tên cả Đại Tây Dương và Thái Bình Dương trong tương lai.
Nhiều người Canada chấp nhận trả thêm tiền và mất công tìm kiếm để tránh hàng hóa, dịch vụ Mỹ, nhằm phản đối chính sách thuế của Tổng thống Trump.
Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Canada gần đây tiếp tục leo thang, sau khi Washington ngày 22/8 áp thuế 50% lên 20 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ nước láng giềng. Ba ngày sau, Canada đáp trả và công bố danh sách khoảng 700 sản phẩm của Mỹ sẽ chịu thuế nhập khẩu mới lên đến 50% từ ngày 8/9.
Tổng thống Donald Trump ngày 27/8 tiếp tục khiến tình hình tăng nhiệt khi ký sắc lệnh đổi tên hồ Ontario giữa hai nước thành "hồ Mỹ". Các diễn biến càng thúc đẩy làn sóng tẩy chay hàng hóa và dịch vụ Mỹ, vốn được người dân Canada phát động từ đầu năm 2025 để đáp trả những biện pháp thuế quan và tuyên bố coi "Canada là bang thứ 51 của Mỹ" từ ông Trump.
"Tôi đã tẩy chay hàng Mỹ ngay khi ông Trump áp thuế hồi tháng 2 năm ngoái. Tiền mua thực phẩm tăng khoảng 50 CAD (35 USD) mỗi tuần, nhưng tôi chỉ cần làm thêm một giờ để bù vào khoản đó", William McDonald, thợ máy 38 tuổi ở Thunder Bay, tỉnh Ontario, nói với Guardian và nhấn mạnh anh luôn lựa chọn hàng Canada, ngay cả khi điều đó khiến chi phí sinh hoạt tăng lên.
Khách hàng mua sắm tại một siêu thị ở Brampton, tỉnh Ontario, Canada ngày 5/6. Ảnh: Reuters
McDonald không phải trường hợp duy nhất. Từ thực phẩm, đồ uống đến công nghệ và du lịch, ngày càng nhiều người Canada chấp nhận trả thêm tiền hoặc chịu bất tiện để tránh hàng hóa và dịch vụ Mỹ. Với họ, khoản chi phí phát sinh là cái giá có thể chấp nhận để phản đối chính sách của Tổng thống Trump.
Khảo sát hồi tháng 7 của Viện Angus Reid, có trụ sở tại tỉnh British Columbia, cho thấy 40% người Canada đã chủ động kiểm tra xuất xứ hàng hóa khi mua thực phẩm, trong đó phần lớn cố tránh sản phẩm Mỹ nếu có thể.
"Tôi nghĩ phải sống ở Canada mới hiểu người dân tại đây đang ác cảm với Mỹ thế nào. Chúng tôi không đi các hãng hàng không Mỹ, không nối chuyến tại sân bay Mỹ và chỉ ở khách sạn do người Canada sở hữu. Chúng tôi chuyển các khoản đầu tư sang những công ty Canada, tránh mua sản phẩm, nông sản và thực phẩm Mỹ", Denise, cư dân ở Winnipeg, nói.
Tìm hiểu nguồn gốc hàng hóa đôi khi bất tiện và thường tốn kém hơn, nhưng Denise nhấn mạnh "tẩy chay, thoái vốn và trừng phạt" là công cụ duy nhất mà người Canada bình thường có thể sử dụng để bảo vệ những giá trị của quốc gia.
Elizabeth Lorenz, 68 tuổi, giáo viên nghỉ hưu ở Nanaimo, cho biết bà đã thay đổi thói quen mua sắm để tránh hàng Mỹ. "Tôi luôn đọc nhãn thực phẩm đóng gói. Nếu sản phẩm được sản xuất tại Mỹ, tôi sẽ không mua", Lorenz nói và lấy mì Annie's làm ví dụ. Bà thậm chí đã tự trồng khoai trong vườn nhà vì khó tìm được sản phẩm thay thế.
Jane, giáo viên 54 tuổi ở tỉnh Ontario, cho rằng quan hệ Canada - Mỹ đã tổn hại nghiêm trọng và không thể hàn gắn. Bà trước đây thường sang thành phố Detroit ở bang Michigan của Mỹ để xem thể thao, hòa nhạc rồi mua thực phẩm khi trở về Canada, nhưng giờ tuyên bố "sẽ không đóng góp cho kinh tế Mỹ" chừng nào Tổng thống Trump còn nắm quyền.
"Hơn một năm qua, tôi chấp nhận lái xe 4 giờ đến Toronto để tham dự những sự kiện mà trước đây chỉ mất khoảng một giờ nếu sang Mỹ", Jane nói.
Khẩu hiệu "mua hàng Canada" tại một ngôi nhà ở Winnipeg, tỉnh Manitoba, Canada tháng 3/2025. Ảnh: Reuters
James Buchan, 36 tuổi, làm trong ngành công nghệ thông tin và sống tại Halifax, Nova Scotia, cũng thay đổi nhiều thói quen tiêu dùng. Anh mô tả mình đã trở thành "người có thói quen soi nhãn sản phẩm" và chọn những thương hiệu hóa mỹ phẩm từ tỉnh Quebec để thay thế hàng Mỹ.
Theo Buchan, rau quả Canada và thực phẩm từ Mexico khá dễ mua, nhưng các món ăn chế biến sẵn lại khó thay thế hơn vì thị trường này gần như nằm trong tay các công ty Mỹ. Buchan cũng thay đổi thiết bị công nghệ, bán toàn bộ sản phẩm Apple đang sở hữu.
"Công nghệ là thứ dễ thay thế nhất. Tôi hoàn toàn không thấy nhớ chiếc iPhone hay Macbook của mình", Buchan nói. Anh chuyển sang dùng các dịch vụ email của châu Âu, đồng thời thay thế cả những ứng dụng bản đồ, học ngoại ngữ và lịch điện tử.
Marlene Gagne, sống tại Ottawa, cho biết bà đã cải tạo nhà hoàn toàn bằng đồ nội thất và vật liệu của Canada. Bà cho biết cầu thang trong nhà được trải lại thảm do một công ty ở Quebec sản xuất, còn bộ nội thất phòng khách mới mua từ một doanh nghiệp ở Toronto.
Trong khi đó, một số người Canada vẫn tiếp tục mua thực phẩm và hàng hóa Mỹ, chủ yếu vì giá rẻ hơn và không muốn gây ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp nước láng giềng. "Tôi quan tâm đến giá cả trước tiên, không để ý sản phẩm có xuất xứ từ quốc gia nào", Ashley Taylor, sống tại Ontario, nói với CTV News.
Một người dân Toronto cho biết ông đang mua nhiều hàng hóa sản xuất tại Mỹ hơn trước, cho rằng giới lãnh đạo Canada đang "hành động trái với lợi ích của người dân".
Paula Marshall cho biết phản ứng đầu tiên của bản thân cũng là muốn tẩy chay hàng Mỹ. Tuy nhiên, bà quyết định không làm vậy vì "không muốn ảnh hưởng đến những người dân bình thường, vốn chẳng liên quan gì Tổng thống Mỹ".
Như Tâm (Theo Guardian, AFP, CTV News)