Israel chi thêm 10 tỉ USD cho quốc phòng giữa chiến sự
HÀ ĐÀO
Quốc
hội Israel ngày 30-3 đã thông qua ngân sách năm 2026 với mức chi tiêu
kỷ lục, trong đó ưu tiên đáng kể cho quốc phòng khi nước này đang cùng
lúc tham chiến trên nhiều mặt trận.
Binh sĩ Israel tại Bờ Tây ngày 26-11-2025 - Ảnh: REUTERS
Theo
Hãng tin AFP ngày 30-3, dự luật ngân sách được thông qua với 62 phiếu
thuận và 55 phiếu chống. Tổng chi ngân sách năm 2026 ước tính rơi vào
khoảng 850 tỉ shekel (tương đương 270 tỉ USD), phản ánh áp lực tài chính
ngày càng lớn của Israel trong bối cảnh xung đột với Iran chưa thấy lối
ra.
Điểm đáng chú ý trong dự luật ngân sách lần này là chi tiêu
quốc phòng tăng mạnh. Hơn 30 tỉ shekel (9,6 tỉ USD) đã được bổ sung cho
Bộ Quốc phòng, nâng tổng ngân sách quốc phòng lên hơn 142 tỉ shekel (hơn
45 tỉ USD).
Đà tăng này tiếp nối xu hướng chi tiêu quân sự leo thang của Israel kể từ sau chiến sự tại Gaza vào tháng 10-2023.
Hiện Israel không chỉ đối đầu Iran cùng với Mỹ, mà còn tiếp tục giao tranh với lực lượng Hezbollah do Tehran hậu thuẫn ở miền nam Lebanon.
Trước
thềm bỏ phiếu, Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich - một nhân vật cánh
hữu - gọi dự luật ngân sách này là "bước ngoặt lịch sử", cho rằng
Israel đang đứng trước cơ hội "định hình lại Trung Đông".
"Nhiệm
kỳ này sẽ được ghi nhớ như một bước ngoặt lịch sử của Nhà nước Israel,
định hình lại cả cách tiếp cận an ninh lẫn nền kinh tế của chúng ta",
ông khẳng định, không quên ca ngợi nền kinh tế quốc gia vẫn duy trì được
sức chống chịu "đáng kinh ngạc" giữa chiến sự.
Tuy nhiên, phe đối
lập đã phản ứng gay gắt. Lãnh đạo đối lập Yair Lapid cáo buộc đây là
"vụ đánh cắp lớn nhất trong lịch sử nhà nước", cho rằng hàng tỉ shekel
đang bị phân bổ cho các mục đích mang tính chính trị, bao gồm các khoản
dành cho liên minh cầm quyền và các nhóm né tránh nghĩa vụ quân sự.
Một
trong những điểm gây tranh cãi là việc chính phủ tiếp tục trì hoãn luật
buộc người Do Thái chính thống cực đoan - vốn lâu nay được miễn nghĩa
vụ quân sự - phải nhập ngũ. Động thái này vấp phải sự phản đối ngày càng
lớn trong xã hội Israel, nơi đa số công chúng cho rằng nghĩa vụ quân sự
cần được chia sẻ công bằng hơn.
Song song đó, ngân sách mới sẽ
buộc Israel phải cắt giảm 3% chi tiêu ở tất cả các bộ ngành dân sự,
trong khi lại tăng đáng kể nguồn tài trợ cho các nhóm đồng minh chính
trị của chính phủ.
Các đảng Do Thái chính thống sẽ nhận thêm hơn
750 triệu USD cho hệ thống trường học tư, còn nguồn tài trợ cho các khu
định cư ở Bờ Tây vẫn được giữ nguyên, bất chấp áp lực tài chính.
Tổ
chức Peace Now đã chỉ trích các quyết định này, gọi đó là "sự cướp đoạt
công quỹ giữa ban ngày" nhằm phục vụ lợi ích của một nhóm nhỏ trong
liên minh cầm quyền.
Trước đó, Chính phủ Israel cũng đã phê duyệt
kế hoạch chi hơn 875 triệu USD trong 5 năm để mở rộng các khu định cư
tại Bờ Tây - vốn bị cộng đồng quốc tế coi là bất hợp pháp.
********
TIN TỔNG HỢP - RFI
RFI
5–7 minutes
(AFP) – Việt Nam bắt 74 người, bị bắt với cáo buộc sửa đổi dữ liệu môi trường.
Truyền thông Nhà nước Việt Nam hôm Chủ Nhật, 29/03/2026, cho biết,
những người bị bắt gồm nhiều quan chức lãnh đạo, bi cáo buộc cho điều
chỉnh dữ liệu từ xa thông qua một phần mềm tại 160 điểm giám sát không
khí và nước thải, tức chiếm hơn một nửa các trạm theo dõi về môi trường ở
trong nước. Vụ việc liên quan chủ yếu những cơ sở lớn, phát thải nhiều
khí gây ô nhiễm hay nước đã qua sử dụng như các nhà máy nhiệt điện Quảng
Ninh, Hải Phòng và Thái Bình 2 cùng nhiều doanh nghiệp sản xuất nhôm và
thép.
(AFP) – Lãnh đạo quân đội Miến Điện được đề cử làm ứng viên phó tổng thống. Quốc
Hội Miến Điện hôm nay, 30/03/2026, đã bắt đầu quá trình lựa chọn tổng
thống, trong đó ông Min Aung Hlaing, người đang giữ chức tổng thống lâm
thời, đã được đề cử làm ứng cử viên phó tổng thống. Đây là bước đầu
trong quá trình đưa ông lên làm tổng thống. Tổng cộng sẽ có ba phó tổng
thống được bổ nhiệm, một trong số đó sẽ được bầu làm nguyên thủ quốc
gia. Đảng Liên minh, Đoàn kết và Phát triển (USDP) thân quân đội, giành
được hơn 80% số ghế trong Quốc Hội, sau cuộc bầu cử bị nhiều nước và các
nhà quan sát quốc tế lên án là một thủ đoạn nhằm loại bỏ phe đối lập.
(AFP) – Chủ tịch Trung Quốc mời lãnh đạo đảng đối lập chính của Đài Loan thăm Hoa lục, đề nghị được chấp thuận. Quốc
Dân Đảng Đài Loan hôm nay, 30/03/2026, ra thông báo xác nhận thông tin
của Tân Hoa Xã, theo đó bà Trịnh Lệ Văn (Cheng Li-wun) đã « vui vẻ chấp
nhận » lời mời của chính quyền Bắc Kinh, để « thúc đẩy phát triển hòa
bình quan hệ hai bờ eo biển ». Phái đoàn dự kiến sẽ đến thăm « Trung
Quốc đại lục » từ ngày 7 đến 12/4. Tuy nhiên thông báo của Quốc Dân Đảng
không nêu rõ địa điểm cụ thể ở Trung Quốc, cũng như liệu lãnh đạo Trịnh
Lệ Văn có gặp chủ tịch Tập Cận Bình hay không.
(RFI) – Nghịch lý Ngày Quốc tế Không Rác thải : Trung Quốc thiếu rác để đáp ứng nhu cầu của các nhà máy biến rác thành điện. Hôm
nay, 30 tháng 3 2026 là Ngày Quốc tế Không Rác thải. Việc xây dựng các
nhà máy chuyển rác thành điện gần như trở thành bắt buộc đối với các
thành phố lớn, các khu công nghiệp ở Trung Quốc. Mô hình biến rác thành
điện chiếm ưu thế, khi được coi là hiệu quả hơn, bảo vệ môi trường hơn.
Tuy nhiên, thực tế là do đầu tư quá mức, các nhà máy ở nhiều khu vực
đang gặp phải tình trạng dư thừa công suất, với việc khoảng 10% nhà máy
đốt rác không nhận đủ rác thải, tương đương với hơn 100 cơ sở.
Quảng cáo
(Reuters) – Pháp – giá xăng dầu tăng : Hàng trăm xe tải, xe buýt tuần hành trên đường vành đai Paris để phản đối chính phủ. Theo
sở cảnh sát, khoảng từ 150 đến hơn 200 xe tham gia cuộc biểu tình bằng
cách di chuyển chậm trên đường vành đai thủ đô vào cuối buổi sáng hôm
nay, 30/03/2026, để phản đối việc chính phủ chưa có biện pháp hỗ trợ phù
hợp đối với giới tài xế trong bối cảnh giá cả tăng vọt do chiến tranh
Trung Đông. Chính phủ Pháp hôm 27/03, công bố một loạt các biện pháp cụ
thể cho từng ngành với tổng trị giá khoảng 70 triệu euro, và giới hạn
trong tháng Tư, nhằm giảm thiểu tác động của giá nhiên liệu tăng cao.
(AFP) – Hiệp hội giám sát không khí : Các hoạt chất của thuốc trừ sâu « hiện diện trong không khí trên toàn lãnh thổ Pháp ». Atmo
France, hiệp hội giám sát không khí, hôm nay, 30/03/2026, công bố bản
đồ nồng độ 72 hoạt chất thuốc trừ sâu trong không khí tại tất cả các khu
vực ở Pháp. Theo Atom France, dữ liệu này chưa phải là thông tin về
nguy cơ đối với sức khỏe mà chỉ là « công cụ để quan sát ». Hiện tại,
khác với nồng độ bụi mịn, hiện không có quy định nào chỉ ra nồng độ các
hoạt chất từ thuốc trừ sâu tác động dến sức khỏe ra sao, ở mức độ nào
thì chấp nhận được.
(AFP) – Ý : Ba bức tranh bị trộm trong vòng chưa đầy ba phút. Theo
thông báo hôm qua, 29/03/2026, của chính quyền, bức tranh mang tên “Con
cá” của Auguste Renoir, “Tranh tĩnh vật quả anh đào” của Paul Cézanne
và “Nàng Odalisque trên sân thượng” của Henri Matisse đã bị đánh cắp.
Bốn người bịt mặt đã đột nhập vào một bảo tàng tại thị trấn
Traversetolo, miền bắc nước Ý đêm 22/03, rạng sáng ngày 23/03. Tuy nhiên
đến hôm qua lực lượng hiến binh Ý mới thông báo về vụ việc này. Các tác
phẩm được ước tính có giá trị lên tới vài triệu euro.
(AFP) – Cựu tổng thống Venezuela Nicolas Maduro khẳng định “vẫn khỏe mạnh”. Một
thông điệp được đưa ra hôm 28/03/2026, trên mạng X, cho biết ông Maduro
và vợ “vẫn khỏe mạnh, mạnh mẽ, thanh thản và luôn cầu nguyện”, để trấn
an những người Venezuela ủng hộ ông. Thông điệp được đăng tải vào đêm
trước Tuần Thánh, thời kỳ quan trọng đối với Venezuela, một quốc gia với
đa số theo đạo Công Giáo. Theo một trong những cộng sự thân cận, cựu
tổng thống Venezuela không được truy cập internet và chỉ có thể gọi điện
cho gia đình và luật sư 15 phút mỗi ngày. Ông và vợ đã bị các đặc vụ Mỹ
bắt giữ và đưa sang Mỹ từ hôm 03/01.
*******************
Trung Đông tối 30-3: Iran cân nhắc khả năng rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân
THANH HIỀN
4–6 minutes
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei - Ảnh: AFP
Quốc hội Iran xem xét khả năng rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân
Theo
Hãng tin Reuters, tại họp báo ngày 30-3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao
Iran Esmail Baghaei cho biết nước này không tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng Quốc hội nước này đang xem xét vấn đề có tiếp tục tham gia Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) hay không.
"Về
việc tiếp tục là thành viên của hiệp ước này, một cuộc tranh luận thực
sự đang diễn ra trong dư luận và ở cấp độ Quốc hội, dù lập trường của
chúng tôi rõ ràng là phản đối mọi loại vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Lợi
ích của việc tham gia một hiệp ước là gì, khi các bên có hành vi bắt
nạt trên trường quốc tế không những không cho phép chúng tôi hưởng các
quyền của mình mà còn tấn công các cơ sở hạt nhân của chúng tôi?", ông
Baghaei nói, đồng thời nhấn mạnh Tehran sẽ tuân thủ hiệp ước chừng nào
còn là thành viên.
Có hiệu lực từ năm 1970, NPT là một hiệp ước
quốc tế mang tính bước ngoặt, nhằm ngăn chặn sự lan rộng của vũ khí hạt
nhân và thúc đẩy việc sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.
Theo
NPT, các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân cam kết không chuyển giao vũ
khí hạt nhân hoặc hỗ trợ các quốc gia không có vũ khí hạt nhân phát
triển chúng. Các quốc gia không có vũ khí hạt nhân cũng cam kết không
tìm kiếm hoặc sở hữu loại vũ khí này.
Hiệp ước ủng hộ quyền của
tất cả các quốc gia ký kết được tiếp cận công nghệ hạt nhân vì mục đích
hòa bình, dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế
(IAEA).
NPT
cho phép quốc gia thành viên rút khỏi hiệp ước nhưng phải thông báo
trước 3 tháng "nếu họ cho rằng các sự kiện bất thường đã gây phương hại
đến lợi ích tối cao của quốc gia mình", theo Đài Al Jazeera.
Iran nói Mỹ đề xuất phi thực tế
Cùng
ngày, người phát ngôn Esmail Baghaei cho biết đề xuất 15 điểm nhằm chấm
dứt xung đột của Mỹ bao gồm các yêu cầu "quá mức, phi thực tế và không
hợp lý".
Phát biểu này trái ngược hoàn toàn với tuyên bố trước đó
của Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi ông nói rằng Iran đã đồng ý với hầu
hết các yêu cầu từ Washington.
Theo Đài CNN, ông Baghaei cũng
khẳng định hiện Tehran và Washington không có bất kỳ cuộc đàm phán trực
tiếp nào, các thông điệp từ Mỹ được chuyển qua các bên trung gian.
Iran
không tham gia các cuộc họp gần đây do Pakistan tổ chức với các quốc
gia trong khu vực, vì đây là khuôn khổ do phía Pakistan tự thiết kế và
không có sự đồng thuận của Iran.
"Các cuộc họp mà Pakistan tổ chức
với các nước láng giềng nằm trong một khuôn khổ do họ tự xây dựng, và
chúng tôi không tham gia vào khuôn khổ này", ông Baghaei nhấn mạnh.
Cuối
tuần qua, Pakistan cho biết sẵn sàng đăng cai và tạo điều kiện cho các
cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran "trong những ngày tới", sau cuộc họp bốn
bên với các ngoại trưởng khu vực tại thủ đô nước này.
Iran xác nhận tư lệnh hải quân thiệt mạng
Tư lệnh hải quân Iran Alireza Tangsiri - Ảnh: ISNA
Truyền
thông Iran đưa tin Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác
nhận Tư lệnh hải quân Alireza Tangsiri đã thiệt mạng, bốn ngày sau khi
Israel tuyên bố đã tiêu diệt ông.
Hãng tin Tasnim cho biết ông
Tangsiri bị nhắm mục tiêu "trong khi đang tổ chức, tăng cường lực lượng"
và qua đời sau đó do vết thương. Thông báo không nêu rõ thương tích và
thời điểm cụ thể.
Tuần trước, quân đội Israel nhấn mạnh ông Tangsiri đóng vai trò quan trọng trong việc rải thủy lôi và phong tỏa eo biển Hormuz.
IRGC
cho biết lực lượng này đã "quen với những mất mát như vậy" và nhấn mạnh
hải quân vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng
đối phương cũng như kiểm soát Hormuz.
***********
Ông Zelensky nói Ukraine đang 'mạnh mẽ hơn', giục Nga - Mỹ nối lại đàm phán
Việt Dũng
~3 minutes
Theo
Kyiv Independent, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 30/3 đã
kêu gọi Mỹ và Ukraine nhanh chóng trở lại bàn đàm phán để tìm kiếm một
thỏa thuận chấm dứt xung đột Ukraine.
"Các cuộc đàm phán chắc chắn
phải diễn ra, việc gián đoạn tạm thời là do Mỹ đang tập trung vào Iran.
Tôi không nghĩ chúng ta đã rơi vào tình trạng bế tắc, động lực đàm phán
vẫn còn đó và chúng ta phải tiếp tục các nỗ lực ngoại giao", ông
Zelensky cho biết.
Vòng đàm phán ba bên gần nhất giữa Ukraine, Nga
và Mỹ diễn ra vào ngày 16/2. Một cuộc họp tiếp theo được dự kiến sẽ
diễn ra vào cuối tháng 2, nhưng sau đó bị lùi sang đầu tháng 3 và cuối
cùng bị hoãn ngay trước khi Washington tiến hành các cuộc tấn công vào
Iran.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa
Theo
Tổng thống Zelensky, phía Nga hiện không muốn đàm phán tại Mỹ, thay vào
đó Moscow đã đề xuất các địa điểm trung gian như Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Thụy
Sĩ.
"Chúng tôi sẵn sàng tới Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ hoặc bất kỳ nơi
nào mà họ muốn. Quả bóng đang ở trong chân của Mỹ và Nga, Ukraine chỉ
đang chờ phản ứng từ họ. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng chúng tôi đang ở
vị thế mạnh mẽ hơn nhiều so với 6 tháng trước", ông Zelensky nói.
Khúc
mắc lớn nhất của một thỏa thuận tiềm năng vẫn là về lãnh thổ ở Donbass.
Phía Ukraine cho rằng việc "đóng băng" giới tuyến hiện tại là cơ sở
thực tế nhất cho một lệnh ngừng bắn. Trong khi đó, Nga tiếp tục yêu cầu
quân đội Ukraine rút khỏi một số khu vực tại Donbas như điều kiện tiên
quyết cho bất kỳ thỏa thuận nào.
Về phía Mỹ, Washington chỉ đồng ý
cung cấp đảm bảo an ninh cho Ukraine sau khi đạt được một thỏa thuận
hòa bình toàn diện, đồng nghĩa với việc tranh chấp lãnh thổ phải được
giải quyết trước.
*********
Iran tấn công nhà máy điện - khử muối của Kuwait, gây thiệt hại lớn
Hoài Linh
2–3 minutes
Tên lửa Iran. Ảnh: WANA
Hãng
thông tấn Anadolu dẫn tin từ Bộ Điện lực Kuwait cho hay, nạn nhân là
một công dân Ấn Độ và vụ tấn công tối 29/3 đã gây thiệt hại lớn cho cơ
sở hạ tầng của nhà máy. Các đội kỹ thuật và cứu hộ đã được điều động
ngay lập tức theo kế hoạch khẩn cấp để xử lý hậu quả vụ việc và đảm bảo
nhà máy hoạt động trở lại bình thường.
Ngoài ra, nhà chức trách đã
phối hợp với các cơ quan khác để bảo vệ khu vực bị hư hại. Các quốc gia
khô hạn ở Vùng Vịnh đặc biệt phụ thuộc vào quá trình khử muối, quá
trình chuyển đổi nước biển thành nước uống.
Qatar hôm nay (30/3)
đã lên án Iran về việc tấn công các cơ sở hạ tầng trọng yếu và một trại
quân sự ở Kuwait. Theo Qatar, cuộc tấn công đã gây thương vong cho một
số thành viên lực lượng vũ trang Kuwait và là hành động vi phạm luật
pháp quốc tế. Nước này nhấn mạnh Iran cần ngừng “các cuộc tấn công phi
lý vào các quốc gia anh em”.
Đầu tháng này, các quan chức Bahrain
nói với hãng tin CNN rằng một máy bay không người lái (UAV) của Iran đã
làm hư hại một nhà máy khử muối của Bahrain, song không gây ảnh hưởng
đến nguồn cung cấp nước. Cuộc tấn công diễn ra sau khi Ngoại trưởng Iran
Abbas Aragchi cáo buộc Mỹ đã tấn công một nhà máy khử muối trên đảo
Qeshm của Iran, ảnh hưởng đến 30 ngôi làng. Tuy nhiên, Mỹ đã phủ nhận
liên quan đến vụ việc.
**********
TT Trump: Để chiến tranh chấm dứt, Iran phải giao nộp hơn 400 kg uranium đã làm giàu - RFI
Trọng Thành
6–7 minutes
Trả
lời báo giới trên chuyên cơ Air Force One, hôm qua, 29/03/2026, tổng
thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, để chấm dứt chiến tranh, Iran phải ngừng
làm giàu uranium và giao nộp cho Wahington hơn 400 kg uranium đã làm
giàu ở mức cao, có thể sử dụng để chế tạo vũ khí hạt nhân. Đồng thời,
nguyên thủ Mỹ để ngỏ khả năng triển khai quân trên bộ để thực thi mục
tiêu này.
Quảng cáo
Theo
báo Mỹ The Wall Street Journal, tổng thống Mỹ nhấn mạnh, nếu không đáp
ứng đòi hỏi nói trên, giới lãnh đạo Iran sẽ bị mất cả nước.Một nguồn tin
thân cận với hồ sơ này cho biết, trong trao đổi với các cộng sự , tổng
thống Trump tin tưởng, nếu Teheran không giao nộp, nước Mỹ hoàn toàn có
khả năng dùng vũ lực để thu giữ lượng uranium này mà không phải kéo dài
thời gian chiến tranh, và xung đột có thể chấm dứt vào giữa tháng
4/2026.
Trước khi Israel và Mỹ tiến hành các cuộc không kích vào
Iran hồi tháng 6/2025, chế độ Iran được xem như sở hữu hơn 400 kg
uranium được làm giàu cao 60%, cùng gần 200 kg « vật liệu phân hạch » 20%,
có thể dễ dàng chuyển đổi thành uranium 90%, mức làm giàu uranium đủ để
chế tạo vũ khí nguyên tử. Theo nhiều chuyên gia quân sự Mỹ, được The
Wall Street Journal dẫn lại, chiến dịch tìm kiếm và thu giữ lượng
uranium, nếu được triển khai, chắc chắn sẽ vấp phải sự đáp trả dữ dội từ
phía Iran, và chiến tranh sẽ phải kéo dài hơn thời hạn « từ 4 đến 6 tuần lễ », mà Nhà Trắng đã vạch ra.
Phát
ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, bộ Quốc Phòng Mỹ đang
chuẩn bị các điều kiện tối đa để thực thi chỉ thị của tổng thống, một
khi lệnh được ban hành. Lầu Năm Góc có nhiều nguồn lực cần thiết ngay
tại khu vực để thực hiện mục tiêu thu giữ uranium làm giàu 60% của Iran,
và đang xem xét về kịch bản triển khai thêm 10.000 binh sĩ trên bộ để
tổng thống « có thêm các khả năng lựa chọn ».
Giới thân
cận với Donald Trump cũng cho biết tổng thống đang cân nhắc mối nguy
hiểm đối với quân đội Mỹ, nếu chiến dịch trên bộ được tiến hành, và
khuyến khích các nhà ngoại giao gây áp lực để Iran tự nguyện giao nộp
lượng uranium này, như một điều kiện để chấm dứt chiến tranh. Hồi tuần
trước, ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định Mỹ có thể đạt được các mục
tiêu chính mà không cần điều động lực lượng can thiệp trên bộ.
Quảng cáo
Cũng
trong cuộc trả lời báo giới hôm qua, tổng thống Mỹ một lần nữa khẳng
định có nhiều khả năng thỏa thuận chấm dứt chiến tranh với chế độ Iran
« sẽ sớm » được đúc kết. Ông Trump nhấn mạnh rằng cuộc can thiệp quân sự đã dẫn đến sự « thay đổi chế độ » tại Iran, với việc nhiều lãnh đạo chủ chốt của chế độ Hồi giáo bị tiêu diệt, và những lãnh đạo mới tỏ ra « tỉnh táo hơn nhiều » so với những người tiền nhiệm.
Về
phía Iran, chủ tịch Quốc Hội Mohammad Bagher Ghalibaf, trong một tuyên
bố được hãng thông tấn Nhà nước IRNA đăng tải hôm qua, 29/03, đã lên án
Hoa Kỳ chơi trò hai mặt, vừa thúc đẩy đàm phán, vừa « bí mật » chuẩn bị cho một chiến dịch trên bộ. Ông tuyên bố các lực lượng Iran sẵn sàng đối đầu với quân đội Mỹ.
Tình hình chiến sự
Theo
AFP, quân đội Israel hôm nay, 30/03/2026, cho biết đã đánh chặn các tên
lửa của Iran, đồng thời tiếp tục không kích vào ngoại ô phía nam thủ đô
Beyrouth, thành trì của lực lượng Hezbollah thân Iran. Theo số liệu từ
bộ Y Tế Liban, các vụ không kích của Israel đã khiến hơn 1.200 người
thiệt mạng kể từ khi xung đột giữa Israel và Hezbollah bùng phát ngày
2/3, trong đó có 124 trẻ em.
Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới
hôm qua cũng thông báo về cái chết của một nhân viên cứu thương tại Nam
Liban, trong khi bộ Ngoại Giao Indonesia cho biết một lính mũ nồi xanh
của nước này đã thiệt mạng tại Liban. Ngoài ra, hải quân Mỹ ra thông báo
hôm 28/03 rằng tàu đổ bộ USS Tripoli đã tới Trung Đông, chở theo 3.500
lính thủy quân lục chiến, máy bay vận tải và chiến đấu, cũng như thiết
bị phục vụ các cuộc tấn công đổ bộ.
Về phần mình, Iran tuyên bố đã tấn công khu công nghiệp Nam Israel để đáp trả « các cuộc tấn công của trục Mỹ–Israel nhắm vào các trung tâm công nghiệp của Iran ».
Trong khi đó, chính phủ Kuwait cho biết Teheran đã không kích nhà máy
khử mặn tại Kuwait, nơi cung cấp khoảng 90% nước sinh hoạt cho người
dân. Một công dân Ấn Độ được ghi nhận thiệt mạng.
Việt Nam muốn mua dầu thô của Nga
Trong
bối cảnh khủng hoảng dầu mỏ vì cuộc xung đột ở Trung Đông, nhiều quốc
gia đang liên lạc với Nga để bảo đảm nguồn cung ứng năng lượng. Công ty
Lọc dầu và Hóa dầu Bình Sơn của Việt Nam hôm nay, 30/03/2026, cho biết
đang đàm phán với các đối tác Nga để mua dầu thô. Ngoài ra, công ty
khẳng định sẽ mua thêm dầu thô từ châu Phi, Hoa Kỳ và Đông Nam Á. Thủ
tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cũng yêu cầu nhà máy Lọc dầu và Hóa dầu
Nghi Sơn giảm sản xuất hóa dầu, đa dạng hóa nguyên liệu đầu vào để chế
biến nhiều loại dầu thô hơn.
Trong khi đó, Philippines cho biết đã
mua gần 2,5 triệu thùng dầu Nga, còn bộ Công Nghiệp Hàn Quốc xác nhận
một công ty của nước này cũng đã thỏa thuận với Matxcơva để nhập khẩu
naphtha, một loại nguyên liệu cốt lõi trong ngành công nghiệp hóa dầu.
TT
Trump, trên mạng Truth Social, hôm nay 30/03/2026, đe dọa phá hủy đảo
Kharg, tại vùng Vịnh Ba Tư, cơ sở xuất khẩu dầu mỏ chủ yếu của Iran, nếu
eo biển Hormuz không được sớm mở lại và nếu các cuộc đàm phán với Mỹ,
không được đúc kết « nhanh chóng ».
Ông Trump nhấn mạnh : nếu eo
biển Hormuz không được « mở lại » ngay lập tức, chúng ta sẽ cho nổ tung,
xóa sổ hoàn toàn tất cả các nhà máy điện, giếng dầu và đảo Kharg (và có
thể tất cả các nhà máy khử muối của họ!), mà chúng ta đã cố tình không «
đụng đến » cho đến lúc này. Thông điệp của tổng thống Mỹ được đưa ra
vào lúc giá dầu tiếp tục tăng, vào sáng hôm nay, lên 115 đô la/thùng,
tức với +2,5%.
*************
Cuộc chạy đua của Mỹ nhằm bảo vệ lực lượng ở Trung Đông
6–8 minutes
Mỹ
gấp rút tìm nhà thầu xây dựng công trình bảo vệ lực lượng tại các căn
cứ ở Trung Đông, sau khi chúng liên tục hứng đòn của Iran.
Tài
khoản Air Force Amn/Nco/Snco chuyên đăng tư liệu về không quân Mỹ hôm
29/3 công bố loạt ảnh kèm mô tả "máy bay cảnh báo sớm E-3 Sentry bị hư
hại ở căn cứ không quân Prince Sultan". Dữ liệu đối chiếu địa lý cho
thấy máy bay nằm trên đường lăn, bên cạnh một trong hai đường băng chính
của sân bay Prince Sultan.
Hãng thông tấn AP và Reuters
trước đó dẫn lời các quan chức Mỹ am hiểu vấn đề cho biết đòn tấn công
của Iran còn khiến "12 binh sĩ Mỹ bị thương, hàng loạt máy bay tiếp dầu
bị hư hại".
Sự việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi Bộ tư lệnh Trung
tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông,
đăng thông báo tìm kiếm nhà cung cấp "hệ thống công trình trú ẩn kiên
cố, lắp ghép sẵn và có thể vận chuyển" nhằm bảo vệ quân nhân khỏi các vụ
nổ và mảnh văng.
Hình ảnh được cho là chiếc E-3 Mỹ sau đòn tấn công của Iran hôm 26/3. Ảnh: Facebook/ Air Force Amn/Nco/Snco
Các
nhà thầu được yêu cầu nêu rõ thông tin về "mối đe dọa cao nhất" mà sản
phẩm của mình có thể chống chịu, ví dụ sức nổ, mảnh văng và tác động từ
tên lửa đạn đạo.
CENTCOM muốn nhanh chóng nhận sản phẩm và yêu cầu
nhà thầu cung cấp 3 phương án cung cấp khác nhau, lần lượt tương ứng
với mốc thời gian bàn giao là 3 ngày, 15 ngày và 30 ngày. Các sản phẩm
sẽ được chuyển đến sân bay quốc tế King Hussein ở Jordan.
Bộ tư
lệnh Trung tâm thuộc không quân Mỹ (AFCENT) ngày 25/3 cũng phát thông
báo tìm nhà thầu giúp tăng cường bảo vệ lực lượng tại sân bay quân sự Al
Udeid của Qatar, vốn là căn cứ đồn trú lớn nhất của Mỹ tại Trung Đông.
Theo
đó, AFCENT đang tìm kiếm những công ty có khả năng thiết kế Tòa nhà
Trung tâm Tác chiến "kiên cố, nằm dưới lòng đất và an toàn", cũng như
xây dựng công trình dùng để hỗ trợ nhiều loại nhiệm vụ và máy bay khác
nhau, trong đó có oanh tạc cơ, tiêm kích và phi cơ không người lái
(UAV).
Chương trình dự kiến kéo dài 7 năm, là một phần của Kế
hoạch Tổng thể Chiến lược (SMP2040), bao gồm hơn 170 dự án do Qatar tài
trợ với tổng giá trị hơn 10 tỷ USD. Kế hoạch cũng có thể bao gồm xây
dựng thêm hạ tầng như văn phòng hành chính, trung tâm chỉ huy, cơ sở
phục vụ hoạt động tác chiến và hỗ trợ đời sống cho nhân sự chuyên biệt,
thang máy và bãi đậu xe.
Tiêm kích F-15 Mỹ bên trong nhà chứa kiên cố ở căn cứ Kadena, Nhật Bản, hồi năm 2018. Ảnh: USAF
Những
căn cứ quân sự có lực lượng Mỹ đồn trú ở Trung Đông đã liên tục bị Iran
nhắm mục tiêu kể từ khi xung đột bùng phát hôm 28/2. Chiến sự đã khiến
13 binh sĩ Mỹ thiệt mạng, hơn 300 lính bị thương, nhiều cơ sở và thiết
bị quân sự quý giá đã bị hư hỏng hoặc phá hủy.
Báo New York Times hôm
26/3 cho biết các cuộc tập kích từ Iran đã khiến nhiều binh sĩ Mỹ tại
Trung Đông phải di dời đến khách sạn và văn phòng dân sự. Điều này khiến
phần lớn lực lượng trên bộ của Mỹ phải tham chiến theo kiểu "làm việc
từ xa", ngoại trừ phi công cùng đội ngũ bảo dưỡng máy bay.
AFCENT
không cho biết dự án xây công trình trú ẩn mới có liên quan đến xung đột
hiện nay ở Trung Đông hay không. Thông báo về SMP2040 do AFCENT đưa ra
hôm 3/2, gần một tháng trước khi chiến sự bùng phát, không đề cập đến
công trình này.
"Kế hoạch cần nhiều năm để hoàn thành cũng đặt ra
câu hỏi tại sao nó không được công bố sớm hơn, trong bối cảnh căn cứ Al
Udeid từ lâu đã được coi là mục tiêu tấn công tiềm tàng của Iran", biên
tập viên Howard Altman của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone nêu quan điểm.
Căn
cứ Al Udeid nằm cách Iran khoảng 280 km, từng đối mặt ít nhất 10 tên
lửa đạn đạo trong xung đột hồi tháng 6/2025. Một quả đạn trong số đó đã
vượt qua lưới phòng không, phá hủy thiết bị liên lạc MET có giá 15 triệu
USD. Sân bay này cũng liên tục hứng chịu các đòn tập kích của Iran
trong một tháng qua, khiến radar và nhiều công trình bị hư hỏng.
Khoảnh khắc được cho là tổ hợp Patriot bắn trượt tên lửa Iran nhằm vào căn cứ Al Udeid trong video đăng hôm 1/3. Video: Al Arabiya
Nguyên
nhân khiến Mỹ không xây dựng công trình trú ẩn kiên cố, đặc biệt là cho
máy bay, tại những căn cứ tiền phương như Al Udeid đã là dấu hỏi từ
lâu. Trong nhiều năm qua, các quan chức Lầu Năm Góc thường phản đối đầu
tư vào nỗ lực gia cố các căn cứ và hạ tầng trọng yếu, đặc biệt là nhà
chứa bảo vệ máy bay khỏi UAV và các mối đe dọa khác, do lo ngại vấn đề
hiệu quả và chi phí.
Theo Altman, một trong những mối lo ngại lớn
nhất hiện nay là căn cứ chiến lược Andersen ở đảo Guam thiếu hụt nhà
chứa máy bay kiên cố. Đây là địa điểm chủ chốt để Mỹ triển khai sức mạnh
quân sự tại Thái Bình Dương, cũng là mục tiêu hàng đầu của Trung Quốc
trong trường hợp xảy ra xung đột.
David Deptula, tướng không quân
Mỹ về hưu, hôm 27/3 bày tỏ ngại trước thực trạng thiếu công trình trú ẩn
kiên cố tại nhiều căn cứ trọng yếu.
"Những hạ tầng như vậy hoàn
toàn cần thiết, tôi từng nói điều này trong quá trình xây dựng căn cứ Al
Udeid. Tuy nhiên, tất cả đều xoay quanh vấn đề tiền bạc", ông cho hay,
thêm rằng đây cũng lý do căn cứ ở Guam không có nhà chứa kiên cố.
Ông
cho biết đã tìm cách xây dựng công trình kiên cố khi còn giữ chức Giám
đốc Tác chiến Không quân Vũ trụ, thuộc Lực lượng Không quân Thái Bình
Dương, cách đây hơn 20 năm. "Ý kiến của chúng tôi đã bị bỏ qua do các ưu
tiên khác vào thời điểm đó", Deptula nhớ lại.
Ông nói "không biết" về kế hoạch xây hạ tầng mới tại Al Udeid, song cho rằng nỗ lực này đã "quá muộn" đối với xung đột hiện tại.
Hệ thống MPS-OHC. Ảnh: Công binh Lục quân Mỹ
Quân
đội Mỹ dường như đã bắt đầu thay đổi thái độ về vấn đề xây dựng công
trình trú ẩn. Năm ngoái, Công binh Lục quân Mỹ thông báo bổ sung năng
lực chống drone cho hệ thống mái che bảo vệ dạng mô-đun (MPS-OHC), vốn
được thiết kế để đối phó rocket, đạn pháo và cối.
Vài tuần trước
khi xung đột tại Trung Đông bùng phát, Lầu Năm Góc cũng phát hành tài
liệu hướng dẫn về cách gia cố cơ sở dân sự và quân sự ở trong nước,
trước mối đe dọa ngày càng tăng từ drone cỡ nhỏ.
"Đương nhiên là
xung đột Trung Đông mang tới mối đe dọa khác, khi các căn cứ Mỹ bị tên
lửa đạn đạo và UAV cỡ lớn như Shahed-136 tập kích. Dù vậy, xung đột này
một lần nữa cho thấy Mỹ cần tìm ra biện pháp tốt hơn để bảo vệ quân nhân
và khí tài", Altman cho hay.
Israel chi thêm 10 tỉ USD cho quốc phòng giữa chiến sự
HÀ ĐÀO
Quốc
hội Israel ngày 30-3 đã thông qua ngân sách năm 2026 với mức chi tiêu
kỷ lục, trong đó ưu tiên đáng kể cho quốc phòng khi nước này đang cùng
lúc tham chiến trên nhiều mặt trận.
Binh sĩ Israel tại Bờ Tây ngày 26-11-2025 - Ảnh: REUTERS
Theo
Hãng tin AFP ngày 30-3, dự luật ngân sách được thông qua với 62 phiếu
thuận và 55 phiếu chống. Tổng chi ngân sách năm 2026 ước tính rơi vào
khoảng 850 tỉ shekel (tương đương 270 tỉ USD), phản ánh áp lực tài chính
ngày càng lớn của Israel trong bối cảnh xung đột với Iran chưa thấy lối
ra.
Điểm đáng chú ý trong dự luật ngân sách lần này là chi tiêu
quốc phòng tăng mạnh. Hơn 30 tỉ shekel (9,6 tỉ USD) đã được bổ sung cho
Bộ Quốc phòng, nâng tổng ngân sách quốc phòng lên hơn 142 tỉ shekel (hơn
45 tỉ USD).
Đà tăng này tiếp nối xu hướng chi tiêu quân sự leo thang của Israel kể từ sau chiến sự tại Gaza vào tháng 10-2023.
Hiện Israel không chỉ đối đầu Iran cùng với Mỹ, mà còn tiếp tục giao tranh với lực lượng Hezbollah do Tehran hậu thuẫn ở miền nam Lebanon.
Trước
thềm bỏ phiếu, Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich - một nhân vật cánh
hữu - gọi dự luật ngân sách này là "bước ngoặt lịch sử", cho rằng
Israel đang đứng trước cơ hội "định hình lại Trung Đông".
"Nhiệm
kỳ này sẽ được ghi nhớ như một bước ngoặt lịch sử của Nhà nước Israel,
định hình lại cả cách tiếp cận an ninh lẫn nền kinh tế của chúng ta",
ông khẳng định, không quên ca ngợi nền kinh tế quốc gia vẫn duy trì được
sức chống chịu "đáng kinh ngạc" giữa chiến sự.
Tuy nhiên, phe đối
lập đã phản ứng gay gắt. Lãnh đạo đối lập Yair Lapid cáo buộc đây là
"vụ đánh cắp lớn nhất trong lịch sử nhà nước", cho rằng hàng tỉ shekel
đang bị phân bổ cho các mục đích mang tính chính trị, bao gồm các khoản
dành cho liên minh cầm quyền và các nhóm né tránh nghĩa vụ quân sự.
Một
trong những điểm gây tranh cãi là việc chính phủ tiếp tục trì hoãn luật
buộc người Do Thái chính thống cực đoan - vốn lâu nay được miễn nghĩa
vụ quân sự - phải nhập ngũ. Động thái này vấp phải sự phản đối ngày càng
lớn trong xã hội Israel, nơi đa số công chúng cho rằng nghĩa vụ quân sự
cần được chia sẻ công bằng hơn.
Song song đó, ngân sách mới sẽ
buộc Israel phải cắt giảm 3% chi tiêu ở tất cả các bộ ngành dân sự,
trong khi lại tăng đáng kể nguồn tài trợ cho các nhóm đồng minh chính
trị của chính phủ.
Các đảng Do Thái chính thống sẽ nhận thêm hơn
750 triệu USD cho hệ thống trường học tư, còn nguồn tài trợ cho các khu
định cư ở Bờ Tây vẫn được giữ nguyên, bất chấp áp lực tài chính.
Tổ
chức Peace Now đã chỉ trích các quyết định này, gọi đó là "sự cướp đoạt
công quỹ giữa ban ngày" nhằm phục vụ lợi ích của một nhóm nhỏ trong
liên minh cầm quyền.
Trước đó, Chính phủ Israel cũng đã phê duyệt
kế hoạch chi hơn 875 triệu USD trong 5 năm để mở rộng các khu định cư
tại Bờ Tây - vốn bị cộng đồng quốc tế coi là bất hợp pháp.
********
TIN TỔNG HỢP - RFI
RFI
5–7 minutes
(AFP) – Việt Nam bắt 74 người, bị bắt với cáo buộc sửa đổi dữ liệu môi trường.
Truyền thông Nhà nước Việt Nam hôm Chủ Nhật, 29/03/2026, cho biết,
những người bị bắt gồm nhiều quan chức lãnh đạo, bi cáo buộc cho điều
chỉnh dữ liệu từ xa thông qua một phần mềm tại 160 điểm giám sát không
khí và nước thải, tức chiếm hơn một nửa các trạm theo dõi về môi trường ở
trong nước. Vụ việc liên quan chủ yếu những cơ sở lớn, phát thải nhiều
khí gây ô nhiễm hay nước đã qua sử dụng như các nhà máy nhiệt điện Quảng
Ninh, Hải Phòng và Thái Bình 2 cùng nhiều doanh nghiệp sản xuất nhôm và
thép.
(AFP) – Lãnh đạo quân đội Miến Điện được đề cử làm ứng viên phó tổng thống. Quốc
Hội Miến Điện hôm nay, 30/03/2026, đã bắt đầu quá trình lựa chọn tổng
thống, trong đó ông Min Aung Hlaing, người đang giữ chức tổng thống lâm
thời, đã được đề cử làm ứng cử viên phó tổng thống. Đây là bước đầu
trong quá trình đưa ông lên làm tổng thống. Tổng cộng sẽ có ba phó tổng
thống được bổ nhiệm, một trong số đó sẽ được bầu làm nguyên thủ quốc
gia. Đảng Liên minh, Đoàn kết và Phát triển (USDP) thân quân đội, giành
được hơn 80% số ghế trong Quốc Hội, sau cuộc bầu cử bị nhiều nước và các
nhà quan sát quốc tế lên án là một thủ đoạn nhằm loại bỏ phe đối lập.
(AFP) – Chủ tịch Trung Quốc mời lãnh đạo đảng đối lập chính của Đài Loan thăm Hoa lục, đề nghị được chấp thuận. Quốc
Dân Đảng Đài Loan hôm nay, 30/03/2026, ra thông báo xác nhận thông tin
của Tân Hoa Xã, theo đó bà Trịnh Lệ Văn (Cheng Li-wun) đã « vui vẻ chấp
nhận » lời mời của chính quyền Bắc Kinh, để « thúc đẩy phát triển hòa
bình quan hệ hai bờ eo biển ». Phái đoàn dự kiến sẽ đến thăm « Trung
Quốc đại lục » từ ngày 7 đến 12/4. Tuy nhiên thông báo của Quốc Dân Đảng
không nêu rõ địa điểm cụ thể ở Trung Quốc, cũng như liệu lãnh đạo Trịnh
Lệ Văn có gặp chủ tịch Tập Cận Bình hay không.
(RFI) – Nghịch lý Ngày Quốc tế Không Rác thải : Trung Quốc thiếu rác để đáp ứng nhu cầu của các nhà máy biến rác thành điện. Hôm
nay, 30 tháng 3 2026 là Ngày Quốc tế Không Rác thải. Việc xây dựng các
nhà máy chuyển rác thành điện gần như trở thành bắt buộc đối với các
thành phố lớn, các khu công nghiệp ở Trung Quốc. Mô hình biến rác thành
điện chiếm ưu thế, khi được coi là hiệu quả hơn, bảo vệ môi trường hơn.
Tuy nhiên, thực tế là do đầu tư quá mức, các nhà máy ở nhiều khu vực
đang gặp phải tình trạng dư thừa công suất, với việc khoảng 10% nhà máy
đốt rác không nhận đủ rác thải, tương đương với hơn 100 cơ sở.
Quảng cáo
(Reuters) – Pháp – giá xăng dầu tăng : Hàng trăm xe tải, xe buýt tuần hành trên đường vành đai Paris để phản đối chính phủ. Theo
sở cảnh sát, khoảng từ 150 đến hơn 200 xe tham gia cuộc biểu tình bằng
cách di chuyển chậm trên đường vành đai thủ đô vào cuối buổi sáng hôm
nay, 30/03/2026, để phản đối việc chính phủ chưa có biện pháp hỗ trợ phù
hợp đối với giới tài xế trong bối cảnh giá cả tăng vọt do chiến tranh
Trung Đông. Chính phủ Pháp hôm 27/03, công bố một loạt các biện pháp cụ
thể cho từng ngành với tổng trị giá khoảng 70 triệu euro, và giới hạn
trong tháng Tư, nhằm giảm thiểu tác động của giá nhiên liệu tăng cao.
(AFP) – Hiệp hội giám sát không khí : Các hoạt chất của thuốc trừ sâu « hiện diện trong không khí trên toàn lãnh thổ Pháp ». Atmo
France, hiệp hội giám sát không khí, hôm nay, 30/03/2026, công bố bản
đồ nồng độ 72 hoạt chất thuốc trừ sâu trong không khí tại tất cả các khu
vực ở Pháp. Theo Atom France, dữ liệu này chưa phải là thông tin về
nguy cơ đối với sức khỏe mà chỉ là « công cụ để quan sát ». Hiện tại,
khác với nồng độ bụi mịn, hiện không có quy định nào chỉ ra nồng độ các
hoạt chất từ thuốc trừ sâu tác động dến sức khỏe ra sao, ở mức độ nào
thì chấp nhận được.
(AFP) – Ý : Ba bức tranh bị trộm trong vòng chưa đầy ba phút. Theo
thông báo hôm qua, 29/03/2026, của chính quyền, bức tranh mang tên “Con
cá” của Auguste Renoir, “Tranh tĩnh vật quả anh đào” của Paul Cézanne
và “Nàng Odalisque trên sân thượng” của Henri Matisse đã bị đánh cắp.
Bốn người bịt mặt đã đột nhập vào một bảo tàng tại thị trấn
Traversetolo, miền bắc nước Ý đêm 22/03, rạng sáng ngày 23/03. Tuy nhiên
đến hôm qua lực lượng hiến binh Ý mới thông báo về vụ việc này. Các tác
phẩm được ước tính có giá trị lên tới vài triệu euro.
(AFP) – Cựu tổng thống Venezuela Nicolas Maduro khẳng định “vẫn khỏe mạnh”. Một
thông điệp được đưa ra hôm 28/03/2026, trên mạng X, cho biết ông Maduro
và vợ “vẫn khỏe mạnh, mạnh mẽ, thanh thản và luôn cầu nguyện”, để trấn
an những người Venezuela ủng hộ ông. Thông điệp được đăng tải vào đêm
trước Tuần Thánh, thời kỳ quan trọng đối với Venezuela, một quốc gia với
đa số theo đạo Công Giáo. Theo một trong những cộng sự thân cận, cựu
tổng thống Venezuela không được truy cập internet và chỉ có thể gọi điện
cho gia đình và luật sư 15 phút mỗi ngày. Ông và vợ đã bị các đặc vụ Mỹ
bắt giữ và đưa sang Mỹ từ hôm 03/01.
*******************
Trung Đông tối 30-3: Iran cân nhắc khả năng rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân
THANH HIỀN
4–6 minutes
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei - Ảnh: AFP
Quốc hội Iran xem xét khả năng rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân
Theo
Hãng tin Reuters, tại họp báo ngày 30-3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao
Iran Esmail Baghaei cho biết nước này không tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng Quốc hội nước này đang xem xét vấn đề có tiếp tục tham gia Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) hay không.
"Về
việc tiếp tục là thành viên của hiệp ước này, một cuộc tranh luận thực
sự đang diễn ra trong dư luận và ở cấp độ Quốc hội, dù lập trường của
chúng tôi rõ ràng là phản đối mọi loại vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Lợi
ích của việc tham gia một hiệp ước là gì, khi các bên có hành vi bắt
nạt trên trường quốc tế không những không cho phép chúng tôi hưởng các
quyền của mình mà còn tấn công các cơ sở hạt nhân của chúng tôi?", ông
Baghaei nói, đồng thời nhấn mạnh Tehran sẽ tuân thủ hiệp ước chừng nào
còn là thành viên.
Có hiệu lực từ năm 1970, NPT là một hiệp ước
quốc tế mang tính bước ngoặt, nhằm ngăn chặn sự lan rộng của vũ khí hạt
nhân và thúc đẩy việc sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.
Theo
NPT, các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân cam kết không chuyển giao vũ
khí hạt nhân hoặc hỗ trợ các quốc gia không có vũ khí hạt nhân phát
triển chúng. Các quốc gia không có vũ khí hạt nhân cũng cam kết không
tìm kiếm hoặc sở hữu loại vũ khí này.
Hiệp ước ủng hộ quyền của
tất cả các quốc gia ký kết được tiếp cận công nghệ hạt nhân vì mục đích
hòa bình, dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế
(IAEA).
NPT
cho phép quốc gia thành viên rút khỏi hiệp ước nhưng phải thông báo
trước 3 tháng "nếu họ cho rằng các sự kiện bất thường đã gây phương hại
đến lợi ích tối cao của quốc gia mình", theo Đài Al Jazeera.
Iran nói Mỹ đề xuất phi thực tế
Cùng
ngày, người phát ngôn Esmail Baghaei cho biết đề xuất 15 điểm nhằm chấm
dứt xung đột của Mỹ bao gồm các yêu cầu "quá mức, phi thực tế và không
hợp lý".
Phát biểu này trái ngược hoàn toàn với tuyên bố trước đó
của Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi ông nói rằng Iran đã đồng ý với hầu
hết các yêu cầu từ Washington.
Theo Đài CNN, ông Baghaei cũng
khẳng định hiện Tehran và Washington không có bất kỳ cuộc đàm phán trực
tiếp nào, các thông điệp từ Mỹ được chuyển qua các bên trung gian.
Iran
không tham gia các cuộc họp gần đây do Pakistan tổ chức với các quốc
gia trong khu vực, vì đây là khuôn khổ do phía Pakistan tự thiết kế và
không có sự đồng thuận của Iran.
"Các cuộc họp mà Pakistan tổ chức
với các nước láng giềng nằm trong một khuôn khổ do họ tự xây dựng, và
chúng tôi không tham gia vào khuôn khổ này", ông Baghaei nhấn mạnh.
Cuối
tuần qua, Pakistan cho biết sẵn sàng đăng cai và tạo điều kiện cho các
cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran "trong những ngày tới", sau cuộc họp bốn
bên với các ngoại trưởng khu vực tại thủ đô nước này.
Iran xác nhận tư lệnh hải quân thiệt mạng
Tư lệnh hải quân Iran Alireza Tangsiri - Ảnh: ISNA
Truyền
thông Iran đưa tin Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác
nhận Tư lệnh hải quân Alireza Tangsiri đã thiệt mạng, bốn ngày sau khi
Israel tuyên bố đã tiêu diệt ông.
Hãng tin Tasnim cho biết ông
Tangsiri bị nhắm mục tiêu "trong khi đang tổ chức, tăng cường lực lượng"
và qua đời sau đó do vết thương. Thông báo không nêu rõ thương tích và
thời điểm cụ thể.
Tuần trước, quân đội Israel nhấn mạnh ông Tangsiri đóng vai trò quan trọng trong việc rải thủy lôi và phong tỏa eo biển Hormuz.
IRGC
cho biết lực lượng này đã "quen với những mất mát như vậy" và nhấn mạnh
hải quân vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng
đối phương cũng như kiểm soát Hormuz.
***********
Ông Zelensky nói Ukraine đang 'mạnh mẽ hơn', giục Nga - Mỹ nối lại đàm phán
Việt Dũng
~3 minutes
Theo
Kyiv Independent, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 30/3 đã
kêu gọi Mỹ và Ukraine nhanh chóng trở lại bàn đàm phán để tìm kiếm một
thỏa thuận chấm dứt xung đột Ukraine.
"Các cuộc đàm phán chắc chắn
phải diễn ra, việc gián đoạn tạm thời là do Mỹ đang tập trung vào Iran.
Tôi không nghĩ chúng ta đã rơi vào tình trạng bế tắc, động lực đàm phán
vẫn còn đó và chúng ta phải tiếp tục các nỗ lực ngoại giao", ông
Zelensky cho biết.
Vòng đàm phán ba bên gần nhất giữa Ukraine, Nga
và Mỹ diễn ra vào ngày 16/2. Một cuộc họp tiếp theo được dự kiến sẽ
diễn ra vào cuối tháng 2, nhưng sau đó bị lùi sang đầu tháng 3 và cuối
cùng bị hoãn ngay trước khi Washington tiến hành các cuộc tấn công vào
Iran.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa
Theo
Tổng thống Zelensky, phía Nga hiện không muốn đàm phán tại Mỹ, thay vào
đó Moscow đã đề xuất các địa điểm trung gian như Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Thụy
Sĩ.
"Chúng tôi sẵn sàng tới Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ hoặc bất kỳ nơi
nào mà họ muốn. Quả bóng đang ở trong chân của Mỹ và Nga, Ukraine chỉ
đang chờ phản ứng từ họ. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng chúng tôi đang ở
vị thế mạnh mẽ hơn nhiều so với 6 tháng trước", ông Zelensky nói.
Khúc
mắc lớn nhất của một thỏa thuận tiềm năng vẫn là về lãnh thổ ở Donbass.
Phía Ukraine cho rằng việc "đóng băng" giới tuyến hiện tại là cơ sở
thực tế nhất cho một lệnh ngừng bắn. Trong khi đó, Nga tiếp tục yêu cầu
quân đội Ukraine rút khỏi một số khu vực tại Donbas như điều kiện tiên
quyết cho bất kỳ thỏa thuận nào.
Về phía Mỹ, Washington chỉ đồng ý
cung cấp đảm bảo an ninh cho Ukraine sau khi đạt được một thỏa thuận
hòa bình toàn diện, đồng nghĩa với việc tranh chấp lãnh thổ phải được
giải quyết trước.
*********
Iran tấn công nhà máy điện - khử muối của Kuwait, gây thiệt hại lớn
Hoài Linh
2–3 minutes
Tên lửa Iran. Ảnh: WANA
Hãng
thông tấn Anadolu dẫn tin từ Bộ Điện lực Kuwait cho hay, nạn nhân là
một công dân Ấn Độ và vụ tấn công tối 29/3 đã gây thiệt hại lớn cho cơ
sở hạ tầng của nhà máy. Các đội kỹ thuật và cứu hộ đã được điều động
ngay lập tức theo kế hoạch khẩn cấp để xử lý hậu quả vụ việc và đảm bảo
nhà máy hoạt động trở lại bình thường.
Ngoài ra, nhà chức trách đã
phối hợp với các cơ quan khác để bảo vệ khu vực bị hư hại. Các quốc gia
khô hạn ở Vùng Vịnh đặc biệt phụ thuộc vào quá trình khử muối, quá
trình chuyển đổi nước biển thành nước uống.
Qatar hôm nay (30/3)
đã lên án Iran về việc tấn công các cơ sở hạ tầng trọng yếu và một trại
quân sự ở Kuwait. Theo Qatar, cuộc tấn công đã gây thương vong cho một
số thành viên lực lượng vũ trang Kuwait và là hành động vi phạm luật
pháp quốc tế. Nước này nhấn mạnh Iran cần ngừng “các cuộc tấn công phi
lý vào các quốc gia anh em”.
Đầu tháng này, các quan chức Bahrain
nói với hãng tin CNN rằng một máy bay không người lái (UAV) của Iran đã
làm hư hại một nhà máy khử muối của Bahrain, song không gây ảnh hưởng
đến nguồn cung cấp nước. Cuộc tấn công diễn ra sau khi Ngoại trưởng Iran
Abbas Aragchi cáo buộc Mỹ đã tấn công một nhà máy khử muối trên đảo
Qeshm của Iran, ảnh hưởng đến 30 ngôi làng. Tuy nhiên, Mỹ đã phủ nhận
liên quan đến vụ việc.
**********
TT Trump: Để chiến tranh chấm dứt, Iran phải giao nộp hơn 400 kg uranium đã làm giàu - RFI
Trọng Thành
6–7 minutes
Trả
lời báo giới trên chuyên cơ Air Force One, hôm qua, 29/03/2026, tổng
thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, để chấm dứt chiến tranh, Iran phải ngừng
làm giàu uranium và giao nộp cho Wahington hơn 400 kg uranium đã làm
giàu ở mức cao, có thể sử dụng để chế tạo vũ khí hạt nhân. Đồng thời,
nguyên thủ Mỹ để ngỏ khả năng triển khai quân trên bộ để thực thi mục
tiêu này.
Quảng cáo
Theo
báo Mỹ The Wall Street Journal, tổng thống Mỹ nhấn mạnh, nếu không đáp
ứng đòi hỏi nói trên, giới lãnh đạo Iran sẽ bị mất cả nước.Một nguồn tin
thân cận với hồ sơ này cho biết, trong trao đổi với các cộng sự , tổng
thống Trump tin tưởng, nếu Teheran không giao nộp, nước Mỹ hoàn toàn có
khả năng dùng vũ lực để thu giữ lượng uranium này mà không phải kéo dài
thời gian chiến tranh, và xung đột có thể chấm dứt vào giữa tháng
4/2026.
Trước khi Israel và Mỹ tiến hành các cuộc không kích vào
Iran hồi tháng 6/2025, chế độ Iran được xem như sở hữu hơn 400 kg
uranium được làm giàu cao 60%, cùng gần 200 kg « vật liệu phân hạch » 20%,
có thể dễ dàng chuyển đổi thành uranium 90%, mức làm giàu uranium đủ để
chế tạo vũ khí nguyên tử. Theo nhiều chuyên gia quân sự Mỹ, được The
Wall Street Journal dẫn lại, chiến dịch tìm kiếm và thu giữ lượng
uranium, nếu được triển khai, chắc chắn sẽ vấp phải sự đáp trả dữ dội từ
phía Iran, và chiến tranh sẽ phải kéo dài hơn thời hạn « từ 4 đến 6 tuần lễ », mà Nhà Trắng đã vạch ra.
Phát
ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, bộ Quốc Phòng Mỹ đang
chuẩn bị các điều kiện tối đa để thực thi chỉ thị của tổng thống, một
khi lệnh được ban hành. Lầu Năm Góc có nhiều nguồn lực cần thiết ngay
tại khu vực để thực hiện mục tiêu thu giữ uranium làm giàu 60% của Iran,
và đang xem xét về kịch bản triển khai thêm 10.000 binh sĩ trên bộ để
tổng thống « có thêm các khả năng lựa chọn ».
Giới thân
cận với Donald Trump cũng cho biết tổng thống đang cân nhắc mối nguy
hiểm đối với quân đội Mỹ, nếu chiến dịch trên bộ được tiến hành, và
khuyến khích các nhà ngoại giao gây áp lực để Iran tự nguyện giao nộp
lượng uranium này, như một điều kiện để chấm dứt chiến tranh. Hồi tuần
trước, ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định Mỹ có thể đạt được các mục
tiêu chính mà không cần điều động lực lượng can thiệp trên bộ.
Quảng cáo
Cũng
trong cuộc trả lời báo giới hôm qua, tổng thống Mỹ một lần nữa khẳng
định có nhiều khả năng thỏa thuận chấm dứt chiến tranh với chế độ Iran
« sẽ sớm » được đúc kết. Ông Trump nhấn mạnh rằng cuộc can thiệp quân sự đã dẫn đến sự « thay đổi chế độ » tại Iran, với việc nhiều lãnh đạo chủ chốt của chế độ Hồi giáo bị tiêu diệt, và những lãnh đạo mới tỏ ra « tỉnh táo hơn nhiều » so với những người tiền nhiệm.
Về
phía Iran, chủ tịch Quốc Hội Mohammad Bagher Ghalibaf, trong một tuyên
bố được hãng thông tấn Nhà nước IRNA đăng tải hôm qua, 29/03, đã lên án
Hoa Kỳ chơi trò hai mặt, vừa thúc đẩy đàm phán, vừa « bí mật » chuẩn bị cho một chiến dịch trên bộ. Ông tuyên bố các lực lượng Iran sẵn sàng đối đầu với quân đội Mỹ.
Tình hình chiến sự
Theo
AFP, quân đội Israel hôm nay, 30/03/2026, cho biết đã đánh chặn các tên
lửa của Iran, đồng thời tiếp tục không kích vào ngoại ô phía nam thủ đô
Beyrouth, thành trì của lực lượng Hezbollah thân Iran. Theo số liệu từ
bộ Y Tế Liban, các vụ không kích của Israel đã khiến hơn 1.200 người
thiệt mạng kể từ khi xung đột giữa Israel và Hezbollah bùng phát ngày
2/3, trong đó có 124 trẻ em.
Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới
hôm qua cũng thông báo về cái chết của một nhân viên cứu thương tại Nam
Liban, trong khi bộ Ngoại Giao Indonesia cho biết một lính mũ nồi xanh
của nước này đã thiệt mạng tại Liban. Ngoài ra, hải quân Mỹ ra thông báo
hôm 28/03 rằng tàu đổ bộ USS Tripoli đã tới Trung Đông, chở theo 3.500
lính thủy quân lục chiến, máy bay vận tải và chiến đấu, cũng như thiết
bị phục vụ các cuộc tấn công đổ bộ.
Về phần mình, Iran tuyên bố đã tấn công khu công nghiệp Nam Israel để đáp trả « các cuộc tấn công của trục Mỹ–Israel nhắm vào các trung tâm công nghiệp của Iran ».
Trong khi đó, chính phủ Kuwait cho biết Teheran đã không kích nhà máy
khử mặn tại Kuwait, nơi cung cấp khoảng 90% nước sinh hoạt cho người
dân. Một công dân Ấn Độ được ghi nhận thiệt mạng.
Việt Nam muốn mua dầu thô của Nga
Trong
bối cảnh khủng hoảng dầu mỏ vì cuộc xung đột ở Trung Đông, nhiều quốc
gia đang liên lạc với Nga để bảo đảm nguồn cung ứng năng lượng. Công ty
Lọc dầu và Hóa dầu Bình Sơn của Việt Nam hôm nay, 30/03/2026, cho biết
đang đàm phán với các đối tác Nga để mua dầu thô. Ngoài ra, công ty
khẳng định sẽ mua thêm dầu thô từ châu Phi, Hoa Kỳ và Đông Nam Á. Thủ
tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cũng yêu cầu nhà máy Lọc dầu và Hóa dầu
Nghi Sơn giảm sản xuất hóa dầu, đa dạng hóa nguyên liệu đầu vào để chế
biến nhiều loại dầu thô hơn.
Trong khi đó, Philippines cho biết đã
mua gần 2,5 triệu thùng dầu Nga, còn bộ Công Nghiệp Hàn Quốc xác nhận
một công ty của nước này cũng đã thỏa thuận với Matxcơva để nhập khẩu
naphtha, một loại nguyên liệu cốt lõi trong ngành công nghiệp hóa dầu.
TT
Trump, trên mạng Truth Social, hôm nay 30/03/2026, đe dọa phá hủy đảo
Kharg, tại vùng Vịnh Ba Tư, cơ sở xuất khẩu dầu mỏ chủ yếu của Iran, nếu
eo biển Hormuz không được sớm mở lại và nếu các cuộc đàm phán với Mỹ,
không được đúc kết « nhanh chóng ».
Ông Trump nhấn mạnh : nếu eo
biển Hormuz không được « mở lại » ngay lập tức, chúng ta sẽ cho nổ tung,
xóa sổ hoàn toàn tất cả các nhà máy điện, giếng dầu và đảo Kharg (và có
thể tất cả các nhà máy khử muối của họ!), mà chúng ta đã cố tình không «
đụng đến » cho đến lúc này. Thông điệp của tổng thống Mỹ được đưa ra
vào lúc giá dầu tiếp tục tăng, vào sáng hôm nay, lên 115 đô la/thùng,
tức với +2,5%.
*************
Cuộc chạy đua của Mỹ nhằm bảo vệ lực lượng ở Trung Đông
6–8 minutes
Mỹ
gấp rút tìm nhà thầu xây dựng công trình bảo vệ lực lượng tại các căn
cứ ở Trung Đông, sau khi chúng liên tục hứng đòn của Iran.
Tài
khoản Air Force Amn/Nco/Snco chuyên đăng tư liệu về không quân Mỹ hôm
29/3 công bố loạt ảnh kèm mô tả "máy bay cảnh báo sớm E-3 Sentry bị hư
hại ở căn cứ không quân Prince Sultan". Dữ liệu đối chiếu địa lý cho
thấy máy bay nằm trên đường lăn, bên cạnh một trong hai đường băng chính
của sân bay Prince Sultan.
Hãng thông tấn AP và Reuters
trước đó dẫn lời các quan chức Mỹ am hiểu vấn đề cho biết đòn tấn công
của Iran còn khiến "12 binh sĩ Mỹ bị thương, hàng loạt máy bay tiếp dầu
bị hư hại".
Sự việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi Bộ tư lệnh Trung
tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông,
đăng thông báo tìm kiếm nhà cung cấp "hệ thống công trình trú ẩn kiên
cố, lắp ghép sẵn và có thể vận chuyển" nhằm bảo vệ quân nhân khỏi các vụ
nổ và mảnh văng.
Hình ảnh được cho là chiếc E-3 Mỹ sau đòn tấn công của Iran hôm 26/3. Ảnh: Facebook/ Air Force Amn/Nco/Snco
Các
nhà thầu được yêu cầu nêu rõ thông tin về "mối đe dọa cao nhất" mà sản
phẩm của mình có thể chống chịu, ví dụ sức nổ, mảnh văng và tác động từ
tên lửa đạn đạo.
CENTCOM muốn nhanh chóng nhận sản phẩm và yêu cầu
nhà thầu cung cấp 3 phương án cung cấp khác nhau, lần lượt tương ứng
với mốc thời gian bàn giao là 3 ngày, 15 ngày và 30 ngày. Các sản phẩm
sẽ được chuyển đến sân bay quốc tế King Hussein ở Jordan.
Bộ tư
lệnh Trung tâm thuộc không quân Mỹ (AFCENT) ngày 25/3 cũng phát thông
báo tìm nhà thầu giúp tăng cường bảo vệ lực lượng tại sân bay quân sự Al
Udeid của Qatar, vốn là căn cứ đồn trú lớn nhất của Mỹ tại Trung Đông.
Theo
đó, AFCENT đang tìm kiếm những công ty có khả năng thiết kế Tòa nhà
Trung tâm Tác chiến "kiên cố, nằm dưới lòng đất và an toàn", cũng như
xây dựng công trình dùng để hỗ trợ nhiều loại nhiệm vụ và máy bay khác
nhau, trong đó có oanh tạc cơ, tiêm kích và phi cơ không người lái
(UAV).
Chương trình dự kiến kéo dài 7 năm, là một phần của Kế
hoạch Tổng thể Chiến lược (SMP2040), bao gồm hơn 170 dự án do Qatar tài
trợ với tổng giá trị hơn 10 tỷ USD. Kế hoạch cũng có thể bao gồm xây
dựng thêm hạ tầng như văn phòng hành chính, trung tâm chỉ huy, cơ sở
phục vụ hoạt động tác chiến và hỗ trợ đời sống cho nhân sự chuyên biệt,
thang máy và bãi đậu xe.
Tiêm kích F-15 Mỹ bên trong nhà chứa kiên cố ở căn cứ Kadena, Nhật Bản, hồi năm 2018. Ảnh: USAF
Những
căn cứ quân sự có lực lượng Mỹ đồn trú ở Trung Đông đã liên tục bị Iran
nhắm mục tiêu kể từ khi xung đột bùng phát hôm 28/2. Chiến sự đã khiến
13 binh sĩ Mỹ thiệt mạng, hơn 300 lính bị thương, nhiều cơ sở và thiết
bị quân sự quý giá đã bị hư hỏng hoặc phá hủy.
Báo New York Times hôm
26/3 cho biết các cuộc tập kích từ Iran đã khiến nhiều binh sĩ Mỹ tại
Trung Đông phải di dời đến khách sạn và văn phòng dân sự. Điều này khiến
phần lớn lực lượng trên bộ của Mỹ phải tham chiến theo kiểu "làm việc
từ xa", ngoại trừ phi công cùng đội ngũ bảo dưỡng máy bay.
AFCENT
không cho biết dự án xây công trình trú ẩn mới có liên quan đến xung đột
hiện nay ở Trung Đông hay không. Thông báo về SMP2040 do AFCENT đưa ra
hôm 3/2, gần một tháng trước khi chiến sự bùng phát, không đề cập đến
công trình này.
"Kế hoạch cần nhiều năm để hoàn thành cũng đặt ra
câu hỏi tại sao nó không được công bố sớm hơn, trong bối cảnh căn cứ Al
Udeid từ lâu đã được coi là mục tiêu tấn công tiềm tàng của Iran", biên
tập viên Howard Altman của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone nêu quan điểm.
Căn
cứ Al Udeid nằm cách Iran khoảng 280 km, từng đối mặt ít nhất 10 tên
lửa đạn đạo trong xung đột hồi tháng 6/2025. Một quả đạn trong số đó đã
vượt qua lưới phòng không, phá hủy thiết bị liên lạc MET có giá 15 triệu
USD. Sân bay này cũng liên tục hứng chịu các đòn tập kích của Iran
trong một tháng qua, khiến radar và nhiều công trình bị hư hỏng.
Khoảnh khắc được cho là tổ hợp Patriot bắn trượt tên lửa Iran nhằm vào căn cứ Al Udeid trong video đăng hôm 1/3. Video: Al Arabiya
Nguyên
nhân khiến Mỹ không xây dựng công trình trú ẩn kiên cố, đặc biệt là cho
máy bay, tại những căn cứ tiền phương như Al Udeid đã là dấu hỏi từ
lâu. Trong nhiều năm qua, các quan chức Lầu Năm Góc thường phản đối đầu
tư vào nỗ lực gia cố các căn cứ và hạ tầng trọng yếu, đặc biệt là nhà
chứa bảo vệ máy bay khỏi UAV và các mối đe dọa khác, do lo ngại vấn đề
hiệu quả và chi phí.
Theo Altman, một trong những mối lo ngại lớn
nhất hiện nay là căn cứ chiến lược Andersen ở đảo Guam thiếu hụt nhà
chứa máy bay kiên cố. Đây là địa điểm chủ chốt để Mỹ triển khai sức mạnh
quân sự tại Thái Bình Dương, cũng là mục tiêu hàng đầu của Trung Quốc
trong trường hợp xảy ra xung đột.
David Deptula, tướng không quân
Mỹ về hưu, hôm 27/3 bày tỏ ngại trước thực trạng thiếu công trình trú ẩn
kiên cố tại nhiều căn cứ trọng yếu.
"Những hạ tầng như vậy hoàn
toàn cần thiết, tôi từng nói điều này trong quá trình xây dựng căn cứ Al
Udeid. Tuy nhiên, tất cả đều xoay quanh vấn đề tiền bạc", ông cho hay,
thêm rằng đây cũng lý do căn cứ ở Guam không có nhà chứa kiên cố.
Ông
cho biết đã tìm cách xây dựng công trình kiên cố khi còn giữ chức Giám
đốc Tác chiến Không quân Vũ trụ, thuộc Lực lượng Không quân Thái Bình
Dương, cách đây hơn 20 năm. "Ý kiến của chúng tôi đã bị bỏ qua do các ưu
tiên khác vào thời điểm đó", Deptula nhớ lại.
Ông nói "không biết" về kế hoạch xây hạ tầng mới tại Al Udeid, song cho rằng nỗ lực này đã "quá muộn" đối với xung đột hiện tại.
Hệ thống MPS-OHC. Ảnh: Công binh Lục quân Mỹ
Quân
đội Mỹ dường như đã bắt đầu thay đổi thái độ về vấn đề xây dựng công
trình trú ẩn. Năm ngoái, Công binh Lục quân Mỹ thông báo bổ sung năng
lực chống drone cho hệ thống mái che bảo vệ dạng mô-đun (MPS-OHC), vốn
được thiết kế để đối phó rocket, đạn pháo và cối.
Vài tuần trước
khi xung đột tại Trung Đông bùng phát, Lầu Năm Góc cũng phát hành tài
liệu hướng dẫn về cách gia cố cơ sở dân sự và quân sự ở trong nước,
trước mối đe dọa ngày càng tăng từ drone cỡ nhỏ.
"Đương nhiên là
xung đột Trung Đông mang tới mối đe dọa khác, khi các căn cứ Mỹ bị tên
lửa đạn đạo và UAV cỡ lớn như Shahed-136 tập kích. Dù vậy, xung đột này
một lần nữa cho thấy Mỹ cần tìm ra biện pháp tốt hơn để bảo vệ quân nhân
và khí tài", Altman cho hay.
tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .
Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.
Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !
Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông
Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng
Mặt mày ai lại đi hồ hởi
Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông
Phải chăng “quý” mặt đã thành mông
Con mắt nay đà có nhưng không
Nên mới chổng khu vào hải đảo
Gia tài gấm vóc của tổ tông?