Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 31 tháng 7 -2025

xxx

trumvayco-langHo

*************

TIN TỔNG HỢP

RFI

Quảng cáo

(RFI) - Brazil thoát khỏi « bản đồ nạn đói » của Liên Hiệp Quốc. Trong báo cáo thường niên được Tổ chức Nông Lương Liên Hiệp Quốc - FAO công bố tại Hội nghị Quốc tế về lương thực ngày 28/07/2025 tại Addis-Abeba, thủ đô Ethiopia, Brazil được rút khỏi danh sách các nước còn nạn đói. Khoảng 40 triệu người dân Brazil không còn sống trong cảnh mất an ninh lương thực từ năm 2022 đến 2024. Xóa nạn đối là một trong những lời hứa trong chiến dịch tranh cử của tổng thống Lula năm 2022 và kết quả đạt được sớm một năm so với kế hoạch. Tuy nhiên, dữ liệu của FAO vẫn còn bấp bênh và không tính đến chất lượng của dinh dưỡng bởi vì tại Brazil, 1/4 dân số bị béo phì và 1/10 bị tiểu đường.

(Xinhua) - Trung Quốc tuần tra trực chiến ở Scarborough, chỉ trích Philippines lôi kéo nước ngoài vào Biển Đông. Ngày 29/07/2025, Bộ Tư lệnh Chiến khu Miền Nam cho biết lực lượng hải quân và không quân được tổ chức từ đầu tháng 07 để tăng cường tuần tra ở trên không và trên biển quanh bãi cạn Scarborough (Trung Quốc gọi là Hoàng Nham, Huangya Dao) để bảo vệ chủ quyền, duy trì hòa bình và ổn định. Trung Quốc chiếm quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough từ Philippines vào năm 2012. Cùng ngày, bộ Ngoại Giao Trung Quốc kêu gọi Manila ngừng cấu kết với các nước khác làm gia tăng căng thẳng về vấn đề hàng hải ở Biển Đông. Trong chuyến công du Mỹ ba ngày của tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr., hai nước đồng minh đã công bố việc khởi động hợp tác quân sự và tái khẳng định Hiệp ước Phòng thủ Chung được mở rộng sang Biển Đông.

(Reuters) - Đức chuẩn bị đặt mua số lượng lớn máy bay và xe bọc thép. Theo hai nguồn tin nắm rõ hồ sơ, tổng trị giá đơn đặt hàng lên tới hàng tỷ euro, bao gồm 20 máy bay phản lực Eurofighter, khoảng 3.000 xe bọc thép Boxer và 3.500 xe bọc thép Patria. Thủ tướng Đức Friedrich Merz muốn xây dựng quân đội chính quy hùng mạnh nhất châu Âu để giảm sự phụ thuộc vào đồng minh Mỹ ngày càng khó lường và đảm nhận trách nhiệm lớn hơn đối với an ninh châu Âu.

(AFP) - Hai bộ trưởng cực hữu Israel bị cấm nhập cảnh Hà Lan. Trong một bức thư đề ngày 28/07/2025, ngoại trưởng Hà Lan Caspar Veldkamp nêu tình hình nhân đạo ở dải Gaza và thông báo bộ trưởng An ninh quốc gia Itamar Ben-Gvir và bộ trưởng Tài Chính Bezalel Smotrich của Israel bị coi là « những người nước ngoài không được mong muốn trong hệ thống đăng ký Schengen SIS » do « nhiều lần kích động những người định cư Do Thái gây bạo lực nhắm vào người dân Palestine... và kêu gọi thanh lọc chủng tộc ở dải Gaza ».

(AFP) - Đến năm 2050, số ca ung thư gan có thể tăng gấp đôi, thêm 1,52 triệu ca /năm. Nghiên cứu mang tính cảnh báo này được đăng trên tạp chí y tế The Lancet ngày 29/07/2025. Ung thư gan là nguyên nhân gây tử vong thứ ba trên thế giới, trong khi theo các chuyên gia, 3 trên 5 trường hợp liên quan đến những yếu tố có thể tránh được, ví dụ virus viêm gan B và C, trong khi đã có vac-xin phòng viêm gan B nhưng giá cao. Yếu tố thứ hai gây ung thư gan là rượu và gan nhiễm mỡ. Tình trạng này đáng quan ngại ở Mỹ, châu Âu và châu Á, nơi có nhiều người béo phì hoặc bị tiểu đường. Các nhà nghiên cứu kêu gọi « phối hợp nỗ lực » giữa ngành công nghiệp, đội ngũ chăm sóc và các tổ chức quốc tế để giảm tình trạng bất công trong việc chăm sóc người bệnh giữa các nước.

(AFP) - Nga muốn khai thác uranium ở Niger. Phát biểu ngày 28/07/2025 trong chuyến công du Niamey, bộ trưởng Năng Lượng Nga Sergey Tsivilyov cho biết Matxcơva cũng muốn giúp Niger phát triển lĩnh vực hạt nhân dân sự. Kể từ khi lên nắm quyền ở Niger tháng 07/2023, tập đoàn quân sự, do tướng Abdourahamane Tiani đứng đầu, đã quay lưng với Pháp và bắt tay với Nga. Khi được tướng Tiani tiếp, bộ trưởng Nga khẳng định « mục tiêu chính là khai thác uranium và thành lập một hệ thống khải thác uranium hoàn chỉnh ».

(AFP) - Ba thủ phạm vụ khủng bố ở biên giới Pakistan - Ấn Độ bị hạ sát. Ngày 29/07/2025, bộ trưởng Nội Vụ Ấn Độ cho biết hai trong số ba người bị lực lượng an ninh bắn hạ hôm 28/07 trên núi Dachigam có thể là thành viên của tổ chức thánh chiến Pakistan Lashkar-e-Taiba và bị Liên Hiệp Quốc xếp là « khủng bố ». New Delhi khẳng định có bằng chứng về việc ba người này tham gia vào vụ tấn công đoàn du khách theo Ấn Độ giáo ở vùng Kashmir bên phía Ấn Độ kiểm soát vào tháng 04. Sau đó, hai nước láng giềng giao tranh trong một thời gian ngắn.

(Reuters) - Adidas bị tác động vì thuế quan trong quý 2 và chuẩn bị tăng giá. Ngày 30/07/2025, nhà sản xuất trang phục, giày thể thao Đức cảnh báo chi phí sản xuất tại Mỹ có thể tăng thêm đến 200 triệu đô la trong nửa năm còn lại do Nhà Trắng tăng thuế đối ứng. Theo thông cáo của chủ tịch điều hành Bjorn Gulden, Adidas « không biết tác động gián tiếp đến nhu cầu của người tiêu dùng nếu các biện pháp thuế quan mới kéo theo lạm phát lớn ».

(AFP) - Trung Quốc : Hai cựu cán bộ Liên đoàn Bóng đá bị kết án vì tham nhũng. Ngày 30/07/2025, một tòa án ở tỉnh Hồ Bắc (miền trung) kết án ông Lui Jun, cựu chủ tịch giải vô địch Trung Quốc Chinese Super League 11 năm tù, 1,1 triệu NDT tiền phạt, còn ông Wang Xiaoping, từng đứng đầu ủy ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá, bị kết án 10 năm tù rưỡi và 700.000 NDT tiền phạt. Hai quan chức này bị cáo buộc nhận hối lộ, nhưng thông cáo của tòa không nêu thêm chi tiết. Chống tham nhũng là một trong những chính sách được chủ tịch Tập Cận Bình thực hiện mạnh mẽ kể từ khi lên cầm quyền.

(AFP) - Hoa Kỳ và Ấn Độ phóng vệ tinh quan sát trái đất NISAR do hai nước hợp tác chế tạo. Theo kế hoạch, vệ tinh có kích cỡ như 1 chiếc xe chở hàng nhỏ, được phóng đi lúc 17h40 (12h10 GMT) từ trung tâm không gian Satish Dhawan, miền đông nam Ấn Độ vào hôm nay 30/07/2025. Vệ tinh sẽ xác định những thay đổi trên mặt đất và sông băng, dù là nhỏ nhất, nhằm mục tiêu lập bản đồ « bề mặt hành tinh »« những thay đổi liên tục và đáng kể » trên bề mặt Trái đất, để chuẩn bị trước cho các vấn đề từ thiên nhiên hoặc do hoạt động của con người gây ra. Việc phóng vệ tinh này cũng được cho là giúp củng cố mối quan hệ giữa chính quyền Narendra Modi và Donald Trump.

(AFP) - Úc chuẩn bị cấm người dưới 16 tuổi sử dụng YouTube. Bộ trưởng Truyền Thông Úc, Anika Wells, hôm nay 30/07/2025 thông báo biện pháp cấm trẻ dưới 16 tuổi có tài khoản Youtube là nhằm giúp tránh các thuật toán nguy hiểm nhắm đặc biệt vào các em. Bộ trưởng Anika Wells, cứ 5 em thì có 2 em cho biết là đã xem các nội dung không phù hợp. Quốc Hội Úc đã thông qua luật tiên phong về quản lý internet hồi tháng 11/2024, cấm người dưới 16 tuổi truy cập vào các mạng xã hội như TikTok, X, Facebook và Instagram với lý do tương tự.

(Le Figaro) - Báo cáo của UNICEF về nạn trẻ vị thành niên bị cưỡng ép phạm tội. Báo cáo của UNICEF được công bố hôm nay 30/07/2025 nhân Ngày Thế giới chống buôn người, tiết lộ quy mô của hiện tượng chưa được biết đến nhiều : khai thác trẻ vị thành viên để thực hiện các hoạt động phạm tội như vận chuyển ma túy, trộm cắp, buôn người, tạo điều kiện cho việc vượt biên trái phép hoặc thậm chí là hành vi bạo lực. Tại Pháp, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc cảnh báo rằng 92% trẻ em là nạn nhân của nạn bóc lột tội phạm, được các hiệp hội xác định, là trẻ vị thành niên không có người đi kèm. 81% số này đến từ châu Phi, đặc biệt là từ Algérie và Maroc, 19% đến từ châu Âu, chủ yếu là từ Rumani và Bosnia-Herzegovina. UNICEF khuyến nghị là những em này không nên bị truy tố và xử phạt hình sự mà Paris nên coi các em là nạn nhân.

(AFP) - Nga : Một nữ nhà báo bị kết án 12 năm tù giam vì hợp tác với tổ chức của nhà đối lập quá cố Alexeï Navalny và chỉ trích quân đội. Nhà báo Olga Komleva, 46 tuổi, là tình nguyện viên cho phong trào của Alexeï Navalny trước khi phong trào này bị tư pháp Nga coi là cực đoan và bị cấm hoạt động từ năm 2021. Kênh truyền thông độc lập Mediazona cho biết như trên. Nhà báo Olga Komleva cũng bị cáo buộc đã chỉ trích quân đội Nga khi đưa tin về cuộc chiến ở Ukraina cho kênh truyền thông độc lập RusNews. Một tòa án ở Ufa, vùng Ural, hôm 29/07/2025 đã tuyên bà phạm tội « tham gia vào các hoạt động của một cộng đồng cực đoan »« cố tình phát tán thông tin sai lệch về các hoạt động của lực lượng vũ trang ».

(AFP) - Mỹ : Chính quyền Donald Trump thông báo đảo ngược lại quyết định quan trọng về điều chỉnh khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Quyết định này bị xem là làm suy yếu thêm cuộc chiến chống biến đổi khí hậu tại Hoa Kỳ, nước phát thải khí nhà kính lớn thứ hai thế giới. Biện pháp này này vẫn cần phải tham vấn công chúng trong vòng 45 ngày. Lee Zeldin, người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ Môi trường liên bang (EPA), hôm qua phát biểu là nếu được hoàn tất, đây sẽ là biện pháp bãi bỏ quy định lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Trái ngược với sự đồng thuận rộng rãi của giới khoa học toàn cầu, Cơ quan Liên bang về Bảo vệ Môi trường của Mỹ đã khẳng định các hiện tượng thời tiết cực đoan không hề gia tăng so với các ghi chép lịch sử, thậm chí còn hoan nghênh « những tác động có lợi » của khí thải gây hiệu ứng nhà kính, đặc biệt là đối với năng suất nông nghiệp.


*********

Tin tức thế giới 31-7: Mỹ chốt mức thuế 15% với Hàn Quốc; Bà Harris xác nhận tương lai chính trị

NGỌC ĐỨC

Hàn QUốc - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: REUTERS

Mỹ chốt mức thuế 15% cho Hàn Quốc

Theo Hãng tin Reuters, rạng sáng 31-7 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên Truth Social đã đạt "thỏa thuận thương mại toàn diện" với Hàn Quốc. 

Ông Trump tuyên bố: "Hàn Quốc sẽ trao cho Mỹ 350 tỉ USD qua các khoản đầu tư thuộc sở hữu và kiểm soát của Mỹ, được đích thân tôi lựa chọn với tư cách tổng thống. Ngoài ra, Hàn Quốc sẽ mua 100 tỉ USD khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) hoặc sản phẩm năng lượng khác. 

Hàn Quốc đã đồng ý đầu tư một khoản tiền lớn cho mục đích đầu tư của họ. Số tiền này sẽ được công bố trong vòng hai tuần tới khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đến Nhà Trắng".

Theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, Mỹ cũng sẽ giảm thuế đối với ô tô sản xuất tại Hàn Quốc từ 25% xuống 15%. Thuế quan đối với chip máy tính và dược phẩm của Hàn Quốc xuất khẩu sang Mỹ sẽ không tệ hơn so với các nước khác, và thị trường gạo cũng như thịt bò của Hàn Quốc sẽ không được mở cửa.

Như vậy, các điều khoản thuế quan Hàn Quốc đạt được với Mỹ gần như giống với điều khoản giữa Mỹ và Nhật Bản được công bố trước đó vài ngày.

Bên cạnh đó Seoul cũng đồng ý mở cửa thị trường cho ô tô, xe tải và nông sản Mỹ. Đổi lại, Hàn Quốc sẽ chịu thuế nhập khẩu 15% vào Mỹ, trong khi hàng hóa Mỹ vào Hàn Quốc được miễn thuế.

Xác nhận thông tin này, ông Lee cho biết thỏa thuận vừa đạt với Mỹ "đưa Hàn Quốc vào vị thế cân bằng hoặc tốt hơn so với các nước khác". 

Ông cũng cho biết hai nước đã thống nhất thành lập một quỹ đầu tư chính phủ trị giá 350 tỉ USD, trong đó 150 tỉ USD sẽ được chi cho hợp tác đóng tàu.

Bị ông Trump áp thuế 50% nhưng Brazil vẫn thở phào

Hàn QUốc - Ảnh 2.

Cựu tổng thống Brazil Jair Bolsonaro cùng vợ có mặt tại một cuộc tuần hành ở thủ đô Brasilia hồi năm 2023 - Ảnh: AFP

Ngày 30-7, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp áp thêm 40% thuế quan lên Brazil, đưa tổng số thuế quan nước này chịu lên tận 50%.

Đây là động thái của Washington nhằm chống lại thứ ông Trump gọi là "cuộc săn phù thủy" nhắm vào cựu tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, người đang vướng phải vấn đề pháp lý nghiêm trọng xoay quanh cáo buộc âm mưu đảo chính sau khi ông thất cử năm 2022.

Đáng chú ý, ông Trump đã loại trừ khoản 40% thuế áp thuế cho hàng chục mặt hàng xuất khẩu chính của Brazil sang Mỹ gồm máy bay, năng lượng, nước cam... Khoản thuế này sẽ có hiệu lực từ ngày 6-8, thay vì 1-8 như với hầu hết nước khác.

Quyết định này được coi là "kịch bản không tệ nhất" theo Bộ trưởng Tài chính Brazil Rogerio Ceron và khiến giới chính trị lẫn doanh nghiệp nước này "thở phào". 

Chuyên gia tại công ty tư vấn chính trị Fatto Inteligencia Politica (Brazil) Rafael Favetti đánh giá các ngoại lệ này được cho là phản ánh mối quan ngại từ các công ty Mỹ hơn là sự nhượng bộ trong nỗ lực tác động chính trị Brazil của ông Trump. 

"Nó cho thấy định hướng ngoại giao của Brazil đã có hiệu quả đúng đắn khi tăng cường được nhận thức của các doanh nghiệp Mỹ", ông Favetti khẳng định.

Ông Trump tự tin sẽ đạt thỏa thuận thuế với Trung Quốc

Cũng trong ngày 30-7, ông Trump bày tỏ sự lạc quan về tiến trình đàm phán thương mại với Trung Quốc.

Ông chia sẻ với báo chí tại Nhà Trắng: "Chúng tôi đang có tiến triển với Trung Quốc. Chúng tôi đang làm tốt với Trung Quốc. Tôi nghĩ mọi việc sẽ diễn ra rất tốt. Chúng tôi đang có hướng đi đúng đắn. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ có một thỏa thuận rất công bằng với Trung Quốc."

Phát biểu được đưa ra không lâu sau khi phái đoàn đàm phán hai nước kết thúc vòng đàm phán tại Stockholm (Thụy Điển) nhưng không đạt được thỏa thuận đáng kể nào.

Sự chú ý một lần nữa đổ về phía ông Trump khi các bên cho biết ông sẽ đưa ra quyết định có gia hạn thời hạn đạt thỏa thuận thuế quan cho Trung Quốc vào ngày 12-8 hay không.

Thêm một nước G7 định công nhận Nhà nước Palestine

Hàn QUốc - Ảnh 3.

Tân thủ tướng Canada Mark Carney nhậm chức ngày 14-3 - Ảnh: REUTERS

Ngày 30-7, Thủ tướng Canada Mark Carney thông báo nước này dự định công nhận Nhà nước Palestine tại kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 80 sẽ diễn ra vào tháng 9, gia tăng áp lực lên Chính phủ Israel khi khủng hoảng nhân đạo tại Gaza ngày càng trầm trọng.

Ngày càng có nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế cảnh báo việc Tel Aviv siết chặt hàng hóa viện trợ vào Gaza đang đẩy khu vực này đến nạn đói tràn lan.

Chỉ trong ngày 30-7, cơ quan y tế Gaza báo cáo thêm 7 ca "chết đói", bao gồm một bé gái 2 tuổi. Phía Hamas cũng cáo buộc quân đội Israel đã giết ít nhất 50 người trong vòng 3 giờ khi họ cố gắng lấy thực phẩm từ đoàn xe cứu trợ Liên hợp quốc ở phía bắc Gaza.

Đứng trước tình hình này, ngày 24-7, Pháp tuyên bố sẽ công nhận Nhà nước Palestine nếu Israel không cải thiện tình hình. Vài ngày sau, Anh, một quốc gia G7 khác, công bố dự định tương tự.

Ngày 30-7, ông Carney đưa Canada trở thành quốc gia G7 thứ ba làm thế với tuyên bố: "Chúng tôi đang cùng các bên khác nỗ lực bảo tồn khả năng thực hiện giải pháp hai nhà nước, không để các thực tế đang diễn ra trên mặt đất, bao gồm những cái chết, tình hình tại các khu định cư, tình trạng chiếm đoạt đất đai (tại Bờ Tây - PV), đi đến mức độ khiến giải pháp này không còn khả thi".

Ông nhấn mạnh thêm rằng quyết định này kèm theo điều kiện bắt buộc Chính quyền Palestine (PA) cam kết cải cách quản trị và tổ chức bầu cử tổng quát năm 2026 mà Phong trào Hamas "không được tham gia".

Bộ Ngoại giao Israel nhanh chóng phản ứng tuyên bố của Ottawa: "Israel bác bỏ tuyên bố của Thủ tướng Canada. Sự thay đổi lập trường của Chính phủ Canada vào thời điểm này là phần thưởng cho Hamas và gây tổn hại cho các nỗ lực nhằm đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza và khuôn khổ giải phóng con tin".

Bà Kamala Harris chừa đường tranh cử tổng thống năm 2028

Hàn QUốc - Ảnh 4.

Cựu phó tổng thống Mỹ Kamala Harris - Ảnh: REUTERS

Ngày 30-7, cựu phó tổng thống Mỹ Kamala Harris thông báo sẽ không tranh cử thống đốc bang California năm 2026, chấm dứt đồn đoán về việc cựu ứng cử viên tổng thống này sẽ theo đuổi vị trí quan trọng trên.

Bà Harris tuyên bố: "Tôi đã suy nghĩ nghiêm túc về việc xin người dân California đặc quyền phục vụ với tư cách thống đốc của họ. Tôi yêu bang này, con người và lời hứa họ mang lại. Đây là nhà của tôi. Nhưng sau khi suy ngẫm sâu sắc, tôi quyết định sẽ không tranh cử thống đốc trong cuộc bầu cử này".

Bà Harris cho biết hiện tại bà sẽ không tranh cử bất kỳ chức vụ nào, nhưng để ngỏ khả năng tái tranh cử tổng thống năm 2028.

"Hiện tại, vai trò lãnh đạo và phục vụ công chúng của tôi sẽ không ở các cương vị dân cử . Tôi mong muốn quay lại lắng nghe người dân Mỹ, giúp bầu ra các ứng viên Dân chủ trên toàn quốc - những người sẽ chiến đấu mà không sợ hãi. Tôi sẽ chia sẻ thêm chi tiết kế hoạch của riêng tôi trong vài tháng tới", bà nói.

Bà Harris giữ thái độ tương đối kín đáo kể từ khi thua cuộc bầu cử tổng thống trước ông Trump hồi tháng 11-2024. 

Thống đốc California đương nhiệm Gavin Newsom không thể tái tranh cử do giới hạn nhiệm kỳ. Ông Newsom được đánh giá là một trong những gương mặt sáng cửa nhất cho tấm vé đại diện Đảng Dân chủ tranh cử tổng thống năm 2028, biến ông thành đối thủ lớn của bà Harris trong cuộc đua nội bộ đảng này nếu cả hai cùng tuyên bố tranh cử.

Mỹ hủy cảnh báo sóng thần với động đất Kamchatka

Rạng sáng 31-7 (giờ Việt Nam), Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Quốc gia Mỹ (NTWC) đã hủy bỏ cảnh báo sóng thần cho các khu vực ven biển bang Oregon và Washington từ ranh giới hai bang Oregon - California đến biên giới bang Washington (Mỹ) và bang British Columbia (Canada), cũng như các khu vực ven biển California từ Ragged Point đến tuyến Humboldt/Del Norte.

Ngập lụt ở Bắc Kinh

Tin tức thế giới 31-7: - Ảnh 1.

Chiếc xe hơi bị kẹt lại trong dòng nước lũ khi mưa lớn gây ngập lụt nặng ở quận Mật Vân, thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc những ngày qua. Ảnh chụp ngày 29-7 - Ảnh: AFP


***********

Hội nghị về hai Nhà nước Israel-Palestine hy vọng hướng tới một giải pháp chính trị bền vững

Thùy Dương

Sau 2 ngày thảo luận, hội nghị của Liên Hiệp Quốc tại trụ sở ở New York, Hoa Kỳ bàn về giải pháp hai Nhà nước Israel và Palestine đã khép lại hôm 29/07/2025. Hội nghị quốc tế do Pháp và Ả Rập Xê Út đồng chủ trì, nhưng Mỹ và Israel không tham gia.

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

5 phút Thời gian đọc

Quảng cáo

Trong tuyên bố cuối cùng, các nước tham gia hội nghị đã tái khẳng định cam kết hành động để đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza, giải phóng con tin và tái thiết Gaza và cũng là để đạt được một giải pháp chính trị lâu bền. Họ hy vọng hội nghị tạo được động lực thúc đẩy quốc tế công nhận một Nhà nước Palestine.

Từ New York, thông tín viên Loubna Anaki tổng kết cuộc họp :

« Chúng ta đang họp ở đây vào một thời điểm đen tối ». Ngoại trưởng Anh David Lammy phát biểu như vậy tại Liên Hiệp Quốc. Đây là một trong những thời khắc quan trọng trong ngày hôm qua tại cuộc họp bàn về giải pháp hai Nhà nước.

Ngoại trưởng Anh nhận định : « Việc chính phủ Netanyahu bác bỏ giải pháp hai Nhà nước là một sai lầm ! Một sự sai trái về đạo đức và một sai lầm về chiến lược. Điều này gây tổn hại đến lợi ích của nhân dân Israel và đóng sập lại con đường duy nhất dẫn đến hòa bình bền vững ».

Ngoại trưởng Anh tái khẳng định Luân Đôn có ý định công nhận một Nhà nước Palestine vào tháng 9 tới nếu Israel không chấm dứt chiến tranh Gaza, một lập trường được Pháp hoan nghênh. Paris hy vọng sẽ tạo động lực cho việc công nhận một Nhà nước Palestine.

Pháp cũng đã ký một văn bản mang tên « Lời kêu gọi từ New York », cùng với 14 quốc gia khác, trong đó một số nước vẫn chưa thực hiện bước tiến kể trên, ví dụ Canada và Bồ Đào Nha, nhằm hỗ trợ và khuyến khích sáng kiến ủng hộ việc công nhận một Nhà nước Palestine. Cũng chính các nước này nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc bình thường hóa quan hệ với Israel và việc Israel hội nhập vào khu vực, cũng như việc giải giáp lực lượng Hamas.

Theo những nước ký kết văn bản, đây là những bước quan trọng để hướng tới việc thiết lập một giải pháp chính trị bền vững ».

Gaza : Liên Hiệp Quốc kêu gọi tăng cường chuyển phát hàng cứu trợ, Pháp thả dù 40 tấn thực phẩm từ 01/08

Các định chế của Liên Hiệp Quốc hôm 29/07 đã kêu gọi đưa nhiều hàng lương thực thực phẩm cứu trợ vào dải Gaza, nơi đang bị đe dọa bởi « nạn đói diện rộng ». Sau Jordani, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Anh Quốc, hôm qua đến lượt Pháp tuyên bố sẽ thả dù 40 tấn hàng viện trợ xuống Gaza kể từ thứ Sáu 01/08.

Áp lực quốc tế và trong nước đã buộc Israel từ cuối tuần trước phải công bố các biện pháp, trong đó có lệnh tạm ngừng bắn mang tính nhân đạo ở Gaza để tạo thuận lợi cho cho việc thả dù hàng cứu trợ và vận chuyển lương thực bằng đường bộ vào vùng lãnh thổ này qua các chốt kiểm soát như Zikim ở phía bắc. Tuy nhiên, quanh cảnh hỗn loạn đã xảy ra quanh các xe tải chở hàng cứu trợ. Nhiều người dân Gaza đói ăn đã liều mạng để cướp lương thực, một số người sau đó đem hàng đánh cắp ra chợ bán với giá rất cao.

Thông tín viên RFI Rami El Meghari từ Gaza và Aabla Journaïdi từ Jerusalem hôm nay 30/07 gửi về bài phóng sự :

Một cân cà chua có giá lên tới 100 shekel (25 euro). Từ nhiều tháng nay, người dân ở Gaza đã quên mất hương vị của một số loại rau. Bột mì và đường hiện được bán theo gram. Thị trường được cung ứng phần nào nhờ nguồn hàng hóa là thực phẩm bị cướp từ những chiếc xe tải chở hàng cứu trợ vào Gaza trong những ngày gần đây. Nhưng giá cả thì lại không giảm.

Một thanh niên giấu tên và nói : « Tôi bán 250 gram đường với giá 90 shekel. Dĩ nhiên là phải vậy rồi. Tôi lấy được 4 cân gần một chiếc xe tăng ở cửa khẩu Zikim. »

Giống như nhiều người khác, thanh niên này đã tranh thủ tình hình và tự biến mình thành một người bán hàng, khiến ông Aboul Hassan, cha của 8 đứa con, vô cùng tức giận. Ông Aboul Hassan nói : « Bây giờ có những người bán hàng kín đáo lại gần chúng tôi để chào mời chúng tôi mua bột mỳ, cứ như thể bán ma túy và họ sẽ hét giá « 45 shekel ». Những người bán hàng này là bộ mặt khác của sự chiếm đóng của Israel. Tôi là một người cha và tôi không thể tìm được thức ăn cho con mình, tôi không hề thấy có hàng cứu trợ gì cả ».

Bà Khitam, một phụ nữ có 8 con, cũng tức giận không kém. Bà tin rằng một số người bán hàng đang tích trữ thực phẩm để giữ giá cao. Bà nói : « Tôi lấy đâu ra tiền ? Những người bán hàng đang bán đắt như cắt cổ chúng tôi ! Tôi phải đi ăn cắp để có cái ăn hay sao ? Thật không công bằng. Người ta phải bảo vệ được hàng cứu trợ chứ ».

Quân đội Israel cáo buộc lực lượng Hamas tổ chức đánh cắp hàng viện trợ để có thu nhập. Tuần trước, báo cáo của Cơ quan USAID của Hoa Kỳ đã bác bỏ cáo buộc nói trên, chủ yếu cho rằng đây là hành động của một số nhóm vũ trang không xác định ».


***********

Lý do thúc đẩy Anh, Pháp công nhận Nhà nước Palestine


Anh, Pháp nêu kế hoạch công nhận Nhà nước Palestine nhằm tăng sức ép để Israel chấm dứt chiến sự Gaza, thúc đẩy giải pháp mang đến hòa bình cho khu vực.

Tổng thống Emmanuel Macron ngày 24/7 thông báo trên X rằng Pháp sẽ công nhận Nhà nước Palestine vào tháng 9, "đúng với cam kết lịch sử của mình về một nền hòa bình công bằng và lâu dài ở Trung Đông". Gần một tuần sau, Thủ tướng Keir Starmer ngày 29/7 cho biết Anh cũng có kế hoạch hành động tương tự.

Nếu Pháp và Anh thực hiện, đây sẽ là lần đầu hai cường quốc phương Tây thuộc Hội đồng Bảo an và G7 công nhận Nhà nước Palestine.

Động thái gây chú ý, bởi nó đánh dấu sự thay đổi của hai nước khỏi lập trường chung của phương Tây rằng họ sẽ chỉ công nhận Nhà nước Palestine sau khi các bên liên quan đạt được thỏa thuận về các vấn đề như biên giới và tình trạng của Jerusalem.

"Điều này thể hiện nỗi thất vọng ngày càng tăng tại nhiều khu vực ở châu Âu trước tình trạng bạo lực ở Gaza và nỗ lực đàm phán hòa bình bất thành", cây viết Malak Benslama-Dabdoub của Conversation, bình luận.

Thủ tướng Anh Keir Starmer (trái) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại London ngày 10/7. Ảnh: AFP

Thủ tướng Anh Keir Starmer (trái) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại London ngày 10/7. Ảnh: AFP

Giao tranh tại khu vực bùng phát từ tháng 10/2023, khi Hamas tấn công Israel làm hơn 1.100 người chết và bắt khoảng 251 người làm con tin, khiến Tel Aviv mở chiến dịch đáp trả. Sau 21 tháng, xung đột đã khiến hơn 60.000 người Palestine thiệt mạng, gần 146.000 người bị thương, hạ tầng Gaza bị phá hủy và nạn đói lan rộng tại dải đất.

"Việc Pháp công nhận Palestine gửi đi tín hiệu đến Israel rằng họ đang phải trả giá chính trị trước các đồng minh cho những hành động ở Gaza", Martin Konecny, lãnh đạo EuMEP, tổ chức thúc đẩy các chính sách công bằng liên quan xung đột Israel - Palestine, trụ sở Bỉ, nói với euronews.

Ông Macron còn muốn tạo áp lực lên các đồng minh của Pháp ở châu Âu như Anh, Đức, Italy, thúc đẩy họ đưa ra lập trường tương tự trong vấn đề Israel - Palestine, từ đó hồi sinh giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột.

"Hình ảnh trẻ em đói khát ở Gaza, trong khi Mỹ không thực sự gây áp lực lên Israel, khiến ông Macron không thể tiếp tục im lặng. Ông ấy tin rằng đây là cách duy nhất để chấm dứt xung đột", Gilles Kepel, chuyên gia về Trung Đông, bình luận.

Giải pháp hai nhà nước là ý tưởng thiết lập hai lãnh thổ tách biệt cho Israel và Palestine. Khái niệm này xuất hiện khi Liên Hợp Quốc năm 1947 chia Palestine, dưới sự ủy trị của Anh, thành hai khu vực cho người Palestine và Do Thái.

Xung đột bùng phát trong những thập kỷ sau khi Israel thành lập năm 1948 đã cản trở nỗ lực thiết lập Nhà nước Palestine. Năm 1993, trong hiệp định Oslo do Mỹ làm trung gian, Israel và chính quyền Palestine nhất trí Palestine sẽ quản lý Bờ Tây và Gaza. Tuy nhiên, tình trạng người Do Thái ngày càng mở rộng các khu định cư ở khu vực Bờ Tây bị chiếm đóng cùng những tuyên bố từ Israel phủ nhận lãnh thổ của Palestine đang đẩy giải pháp hai nhà nước xa tầm với.

Biên giới Israel, Gaza, Bờ Tây sau cuộc chiến tranh năm 1967. Đồ họa: BBC

Biên giới Israel, Gaza, Bờ Tây sau cuộc chiến tranh năm 1967. Đồ họa: BBC

Joseph Ataman, cây viết bình luận của CNN, cho rằng ông Macron muốn tạo "hiệu ứng domino" về công nhận Nhà nước Palestine ở châu Âu và đã thành công khi Anh hưởng ứng.

"Anh sẽ công nhận Nhà nước Palestine vào tháng 9 nếu Israel không có hành động thực chất để chấm dứt thảm cảnh ở Gaza", ông Starmer tuyên bố. Thủ tướng Anh cho rằng Israel cần phải đạt lệnh ngừng bắn, tạo điều kiện cho hoạt động viện trợ, cam kết không sáp nhập Bờ Tây và tham gia vào một tiến trình hòa bình lâu dài hướng tới giải pháp hai nhà nước.

Động thái còn giúp Thủ tướng Starmer phần nào giải tỏa áp lực trong nước, khi ngày càng nhiều nghị sĩ Công đảng cầm quyền kêu gọi ông phải gây sức ép lên Israel.

Ông Starmer vốn lưỡng lự trong việc công nhận Nhà nước Palestine, vì cho rằng đây chỉ là hành động mang tính biểu tượng, không làm thay đổi tình hình thực địa và thậm chí có thể làm phức tạp thêm các nỗ lực đàm phán ngừng bắn giữa Israel với Hamas.

Tuy nhiên, hàng loạt cảnh báo về nạn đói ở Gaza cùng việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/7 "bật đèn xanh", nói ông không phiền lòng nếu Thủ tướng Anh có lập trường riêng về vấn đề Israel - Palestine, đã khiến ông Starmer thay đổi quan điểm, theo hai quan chức Anh.

Chính quyền Palestine, Hamas hoan nghênh động thái của Anh, Pháp, trong khi Israel mô tả động thái sẽ gây ra mối đe dọa hiện hữu với Tel Aviv.

"Một nhà nước Palestine sẽ là bệ phóng để hủy diệt Israel chứ không phải để cùng chung sống hòa bình. Cần phải nói rõ rằng người Palestine không tìm kiếm một nhà nước tồn tại song song với Israel, mà là một nhà nước thay thế Israel", Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói.

Phân phát lương thực tại Khan Younis, miền nam Dải Gaza, ngày 22/7. Ảnh: AFP

Nhân viên cứu trợ phân phát lương thực tại Khan Younis, miền nam Dải Gaza, ngày 22/7. Ảnh: AFP

Hiện chưa rõ châu Âu có thể gây sức ép thế nào với Israel, bởi nước này chủ yếu dựa vào Mỹ để đảm bảo an ninh. Trong khi đó, nhiều nước châu Âu vẫn còn lưỡng lự với khả năng công nhận Nhà nước Palestine.

Đức tuần trước cho biết nước này trước mắt chưa có kế hoạch công nhận Nhà nước Palestine, và ưu tiên hiện tại của Berlin là thúc đẩy "tiến trình đã bị trì hoãn quá lâu" hướng tới giải pháp hai nhà nước. Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani cho rằng việc công nhận Nhà nước Palestine phải thực hiện đồng thời với việc Nhà nước Palestine mới công nhận Israel.

"Nếu không, vấn đề sẽ chưa được giải quyết", ông Tajani nói.

Marwan Bishara, nhà phân tích chính trị của Al Jazeera, hoài nghi những tuyên bố của Tổng thống Pháp và Thủ tướng Anh, bởi nhìn chung họ vẫn cùng một số lãnh đạo phương Tây vẫn đứng về phía Israel trong cuộc xung đột với Hamas.

"Chúng ta cần thấy những hành động thực chất thay vì lời hoa mỹ, bởi họ không có tư cách nói về hòa bình và công lý khi đang tiếp tay cho bạo lực", ông Bishara nói.

Như Tâm (Theo France 24, Reuters, CNN)


**********

Ông Trump áp thuế 25% với Ấn Độ, phạt thêm vì mua vũ khí Nga

Ngày 30-7, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ, nhằm đối phó với chính sách thương mại mà ông cho là “khó chịu” từ nước này.

Ấn Độ - Ảnh 1.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gặp Tổng thống Donald Trump trong chuyến thăm Washington vào tháng 2 - Ảnh: REUTERS

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Mỹ sẽ áp thêm “hình phạt” đối với việc Ấn Độ mua vũ khí và năng lượng từ Nga. Các biện pháp này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1-8.

“Mặc dù Ấn Độ là bạn của chúng ta, nhưng trong nhiều năm qua, chúng ta giao thương rất ít với họ vì mức thuế quan của họ quá cao, thuộc hàng cao nhất thế giới, và họ còn áp dụng những rào cản thương mại phi tiền tệ khắt khe và gây khó chịu nhất trong số các quốc gia”, ông chủ Nhà Trắng viết trên mạng xã hội Truth Social.

Ông Trump cho biết Ấn Độ mua phần lớn thiết bị quân sự từ Nga, đồng thời là nước mua năng lượng lớn nhất của Nga, cùng với Trung Quốc.

Theo giới phân tích quốc tế, động thái mới nhất của Washington đã dập tắt hy vọng của New Delhi về việc được ưu ái hơn so với các đối thủ trong khu vực.

Ấn Độ là một trong những quốc gia đầu tiên đàm phán thương mại với Washington, sau chuyến thăm cấp cao của Thủ tướng Narendra Modi tới Nhà Trắng hồi tháng 2.

Trong phần lớn thời gian, chính quyền Thủ tướng Modi đã theo đuổi cách tiếp cận hài hòa với Washington, bao gồm việc điều chỉnh lại cơ cấu thuế quan, cũng như đưa ra nhiều nhượng bộ về thương mại và nhập cư.

Tuy nhiên trong những tuần gần đây, New Delhi dần chuyển sang lập trường cứng rắn sau khi các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ rơi vào bế tắc do gặp phải bất đồng trong một số vấn đề như nông nghiệp, theo Hãng tin Bloomberg.

Bất chấp mức thuế và biện pháp trừng phạt mới, giới chức Ấn Độ dự kiến tiếp tục đàm phán với Mỹ về một thỏa thuận thương mại song phương vào mùa thu năm nay.

Cùng ngày 30-7, ông Trump cũng tuyên bố thời hạn áp thuế đối với các đối tác thương mại còn lại sẽ không được gia hạn.

"Thời hạn 1-8 là thời hạn 1-8, nó sẽ giữ nguyên và không được gia hạn. Một ngày trọng đại cho nước Mỹ!!!", ông chủ Nhà Trắng viết.


**********

Sóng thần cao hơn 3m tấn công thị trấn ven Thái Bình Dương của Nga

HÀ ĐÀO, TÂM DƯƠNG, KHÁNH QUỲNH

sóng thần - Ảnh 1.

Hình ảnh cắt từ video cho thấy thị trấn Severo-Kurilsk trên đảo Paramushir, thuộc quần đảo Kuril phía bắc của Nga, bị ảnh hưởng bởi sóng thần - Ảnh: AFP

Nhật Bản hạ cảnh báo sóng thần

Khoảng 20h ngày 30-7 (giờ Nhật Bản, 18h giờ Việt Nam), Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã hạ cấp cảnh báo sóng thần sau trận động đến có cường độ 8,8 độ ngoài khơi bán đảo Kamchatka của Nga, nhưng vẫn giữ nguyên cảnh báo đối với các khu vực phía bắc của nước này, theo Hãng tin AFP.

Theo thông báo của Cơ quan khí tượng Nhật Bản, các cảnh cáo từ khu vực Ibaraki phía đông Nhật Bản xuống khu vực Wakayama ở phía nam đã hạ xuống mức khuyến cáo.

Kamchatka dỡ cảnh báo sóng thần

Hãng tin AFP 18h tối 30-7 (giờ Việt Nam) dẫn lời giới chức đảo Kamchatka, vùng viễn đông nước Nga, tuyên bố cảnh báo sóng thần đã được dỡ bỏ, sau 11 tiếng kể từ khi trận động đất mạnh 8,8 xảy ra tại khu vực này.

"Gửi người dân và du khách tại khu vực Kamchatka, các đồng nghiệp của chúng tôi từ Bộ Tình trạng khẩn cấp Nhà nước Nga đã dỡ bỏ cảnh báo sóng thần", Bộ trưởng Tình trạng khẩn cấp Sergei Lebedev cho biết trên mạng xã hội.

Sóng thần cao 4m dự kiến ập vào quần đảo Marquesas thuộc Pháp

Giới chức địa phương cảnh báo các đợt sóng thần cao tới 4m dự kiến ập vào quần đảo Marquesas ở Polynésie thuộc Pháp vào rạng sáng 30-7 theo giờ địa phương,

Theo Cao ủy Cộng hòa Pháp tại Polynésie, các đợt sóng sẽ dao động từ 1,1 - 4m tại đảo Nuku Hiva thuộc quần đảo và dự kiến bắt đầu vào khoảng 1h.

Núi lửa Klyuchevskaya Sopka ở Nga phun trào

Hãng tin RIA Novosti tối 30-7 (giờ Việt Nam) đưa tin núi lửa cao nhất lục địa Á-Âu đã phun trào sau trận động đất xảy ra tại vùng Kamchatka ở viễn đông nước Nga.

Theo Cơ quan khảo sát Địa vật lý Nga, núi lửa Klyuchevskaya Sopka đã phun trào chỉ vài giờ sau khi cơ quan chức năng phát đi cảnh báo sóng thần tại nhiều khu vực dọc bờ biển Thái Bình Dương.

"Klyuchevskaya đang phun trào ngay lúc này", cơ quan này thông báo trên nền tảng nhắn tin Telegram và cho biết "dòng dung nham đỏ rực đang chảy xuống sườn phía tây", cùng các vụ nổ.

Với độ cao lên tới 4.750m so với mặt nước biển, núi lửa Klyuchevskaya Sopka là một trong những núi lửa đang hoạt động cao nhất thế giới. Kể từ năm 1700, núi lửa này đã phun trào hơn 50 lần.

Sóng thần cao hơn 3m tấn công thị trấn ven Thái Bình Dương của Nga

Hãng tin Ria Novosti dẫn nguồn lực lượng cứu hộ, sóng thần tràn vào thị trấn Severo-Kurilsk, vùng ven Thái Bình Dương của Nga, đã vượt quá 3m, với đợt cao nhất lên tới 5m.

Hãng tin cho biết khu vực cảng và một nhà máy chế biến thủy sản của thị trấn bị ngập lụt sau bốn đợt sóng liên tiếp, nối tiếp trận động đất mạnh 8,8 độ ngoài khơi vùng Viễn Đông Nga sáng 30-7.

Nhà chức trách đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại khu vực chịu ảnh hưởng.

Nga ban bố tình trạng khẩn cấp tại Petropavlovsk-Kamchatsky

Chính quyền thành phố Petropavlovsk-Kamchatsky, thuộc vùng Viễn Đông Nga, đã đặt toàn bộ lực lượng dịch vụ địa phương trong tình trạng báo động cao sau trận động đất mạnh xảy ra ngày 30-7.

“Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại Petropavlovsk-Kamchatsky do trận động đất hôm nay”, Thị trưởng Yevgeny Belyaev thông báo trên mạng xã hội.

Sóng thần tràn vào San Francisco và Seattle

Theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA), những đợt sóng thần đầu tiên đã tràn vào thành phố San Francisco (bang California) lúc 1h12 sáng ngày 30-7 theo giờ địa phương.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ cảnh báo vẫn chưa thể xác định mức độ ảnh hưởng, do các đợt sóng dự kiến còn tiếp tục lớn dần theo thời gian.

Ngoài San Francisco, sóng thần cũng đã được ghi nhận tại Seattle, Monterey và Eureka (California).

Không còn nguy cơ sóng thần tại các đảo Thái Bình Dương

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) thông báo đã dỡ bỏ cảnh báo sóng thần đối với các đảo Guam, Rota, Tinian và Saipan, do nguy cơ đã không còn.

Tuy nhiên, NWS lưu ý mực nước biển tại khu vực này có thể vẫn tiếp tục dao động nhẹ trong thời gian tới.


Hàng chục con sư tử biển hoảng loạn tháo chạy khỏi sóng thần trên đảo Antsiferov của Nga - Ảnh: RT

Hawaii hạ cấp cảnh báo sóng thần, xác nhận "phần tồi tệ nhất đã qua"

Theo đánh giá mới nhất từ Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương (PTWC), dựa trên toàn bộ dữ liệu hiện có, bang Hawaii (Mỹ) không có nguy cơ hứng chịu một trận sóng thần lớn.

Tuy nhiên, PTWC cảnh báo mực nước biển có thể dao động mạnh, kèm theo các dòng chảy nguy hiểm dọc bờ biển, gây rủi ro cho người bơi lội, chèo thuyền hoặc đứng gần mép nước tại các bãi biển, cảng và bến du thuyền.

“Mối đe dọa có thể kéo dài trong vài giờ sau khi đợt sóng đầu tiên ập vào”, PTWC lưu ý.

Theo Đài CNN, Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) đã hạ cấp cảnh báo sóng thần tại Hawaii xuống mức khuyến cáo lúc 22h39 ngày 29-7 (giờ địa phương).

Báo Honolulu Star-Advertiser dẫn lời ông Chip McCreery, giám đốc Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương (PTWC), xác nhận: “Phần tồi tệ nhất đã qua”.

Hiện, khu vực duy nhất tại Mỹ còn duy trì cảnh báo sóng thần là miền bắc bang California.

Đảo Guam ghi nhận sóng thần cao 30cm

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết các đợt sóng thần cao khoảng 30cm đã xuất hiện tại đảo Guam sau trận động đất ngoài khơi Kamchatka (Nga).

Dự báo cho thấy các đợt sóng tương tự sẽ còn tiếp diễn trong vài giờ tới trước khi giảm dần. Cảnh báo sóng thần hiện vẫn được duy trì đối với Guam và Quần đảo Bắc Mariana.

Người dân được khuyến cáo tránh xa khu vực ven biển cho đến khi cảnh báo được gỡ bỏ.

Hơn 90 tàu rời cảng Honolulu sau cảnh báo sóng thần

Theo dữ liệu từ MarineTraffic do Đài CNN dẫn lại, hơn 90 tàu đã rời cảng chính Honolulu, Hawaii trong vài giờ qua, sau khi bang này ban hành cảnh báo sóng thần.

Phần lớn là tàu cá, tàu tư nhân phục vụ mục đích giải trí và tàu của lực lượng tuần duyên. Những tàu này được ghi nhận đang hướng ra vùng biển sâu hơn để phòng ngừa rủi ro trong trường hợp sóng thần tiếp tục xảy ra.


Đoạn video được MarineTraffic công bố cho thấy các tàu đã rời khỏi cảng Honolulu ở Hawaii - Video: X/@MarineTraffic

Cơ quan khí tượng Nhật cảnh báo nguy cơ sóng thần kéo dài

Ông Masashi Kiyomoto, quan chức Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, cảnh báo nguy cơ từ các đợt sóng thần cao có thể kéo dài ít nhất một ngày nữa, theo Đài truyền hình NHK.

Ông Kiyomoto kêu gọi người dân ở các vùng ven biển và dọc sông nên sơ tán lên khu vực cao hơn hoặc đến nơi an toàn, do “sóng thần vẫn đang tiếp diễn”.

Ông nhấn mạnh hiện tượng sóng thần có thể kéo dài trong nhiều giờ, thậm chí hàng chục giờ sau trận động đất. 

Người dân được khuyến cáo tiếp tục cảnh giác, đặc biệt trong trường hợp sóng thần trùng thời điểm thủy triều lên, khiến mực nước biển có thể vượt ngưỡng thông thường.


Hàng ngàn con chim đồng loạt bay khỏi Newport Beach, California giữa lúc cảnh báo sóng thần - Video: X/@TheInsiderPaper

Những đợt sóng thần đầu tiên xuất hiện tại California

Đài CNN đưa tin bang California (Mỹ) đã bắt đầu ghi nhận những đợt sóng thần đầu tiên, với mực nước biển dâng cao tại thành phố Crescent, khu vực phía bắc bang này, giáp biên giới Oregon.

Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS), một đợt sóng cao hơn 30cm đã được ghi nhận và dự báo sẽ còn nhiều đợt sóng khác tiếp tục đổ vào trong thời gian tới.

Thành phố Crescent nằm trong vùng dài khoảng 100 dặm (160 km) dọc theo bờ biển phía bắc California, nơi hiện đang được đặt trong tình trạng cảnh báo sóng thần, mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo. 

NWS cho biết khu vực này có địa hình đáy biển đặc biệt, có khả năng “hội tụ năng lượng sóng”, khiến nguy cơ bị ảnh hưởng bởi sóng thần càng nghiêm trọng hơn.

Phần còn lại của bờ Tây nước Mỹ hiện đang trong diện khuyến cáo sóng thần, tức mức cảnh báo thấp hơn.

sóng thần - Ảnh 2.

Ảnh cắt từ đoạn phim do Cục Vật lý Địa cầu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga công bố ngày 30-7 cho thấy sóng thần ập vào thị trấn Severo-Kurilsk, phía bắc quần đảo Kuril ở Nga - Ảnh: AFP

Sóng thần cao hơn 1,5m xuất hiện tại Maui, Hawaii

Sóng thần bắt đầu tràn vào Hawaii sau trận động đất mạnh ngoài khơi Nga, khiến mực nước biển ở nhiều khu vực dâng cao đột ngột.

Đài CNN đưa tin một đợt sóng thần cao hơn 1,5m đã được ghi nhận tại khu vực Kahului, nằm ở bờ biển phía bắc, trung tâm đảo Maui (Hawaii), theo dữ liệu từ Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương quốc gia Mỹ (NOAA).

sóng thần - Ảnh 3.

Bức ảnh do Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ cung cấp ngày 30-7 cho thấy tâm chấn của trận động đất 8,7 độ xảy ra ngoài khơi vùng Viễn Đông của Nga - Ảnh: AFP

Thống đốc bang Hawaii Josh Green cho biết đến nay, giới chức chưa phát hiện đợt sóng lớn nào kể từ khi triển khai các biện pháp ứng phó sóng thần, sau trận động đất mạnh 8,8 độ ngoài khơi bán đảo Kamchatka (Nga).


Nước nhanh chóng dâng cao, ngập các con đường ở Hilo, Hawaii - Video: RT

Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Hawaii cũng thông báo toàn bộ cảng thương mại trên đảo đã bị đóng cửa.

"Đến thời điểm này, chúng tôi vẫn chưa thấy đợt sóng nào thực sự nghiêm trọng, điều đó khiến chúng tôi phần nào yên tâm", ông Green nói trong cuộc họp báo tối 29-7 (giờ địa phương). Ông cho biết thêm, hiện chưa có thiệt hại nào được báo cáo, và cũng chưa ghi nhận sóng tràn qua đảo Big Island.

"Chúng tôi cần ít nhất hai đến ba giờ nữa trước khi có thể tuyên bố an toàn. Nhưng cho tới lúc này, mọi thứ vẫn ổn", ông nói. "Chúng tôi không muốn người dân chủ quan. Hãy kiên nhẫn chờ thêm vài giờ. Khi sóng nhỏ dần, đó sẽ là dấu hiệu cho thấy nguy cơ đã qua".

Ông cũng kêu gọi người dân hạn chế ra đường và không gọi 911 trừ khi thật sự khẩn cấp, để dành đường dây cho các tình huống cần thiết.

"Mọi thứ hiện vẫn ổn. Chúng tôi chưa thấy sóng lớn. Nhưng việc nước rút mạnh ở Haleiwa, cùng một số thuyền mắc cạn trên đá và cát khô, khiến chúng tôi cảnh giác. Những hiện tượng như vậy không xảy ra ngẫu nhiên", ông nói, nhắc đến hiện tượng rút nước tại đảo Oahu - dấu hiệu có thể báo trước sóng thần lớn sắp đến.

sóng thần - Ảnh 4.

Đèn đường chiếu sáng một phần cảng Ala Way ở Waikiki (Hawaii) vào ngày 29-7 theo giờ địa phương, sau khi trận động đất mạnh 8,7 độ kích hoạt cảnh báo sóng thần - Ảnh: AFP

Sóng thần được phát hiện dọc bờ biển Thái Bình Dương của Alaska

Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) tại Anchorage, Alaska cho biết các trạm ven biển đã ghi nhận sóng thần xuất hiện dọc quần đảo Aleutian phía Đông và bờ biển Thái Bình Dương của bán đảo Alaska.

NWS nhấn mạnh chưa có diễn biến mới, và các khu vực đang được cảnh báo hoặc khuyến cáo sóng thần - từ California đến Alaska - vẫn tiếp tục trong tình trạng báo động.

Nhật Bản ghi nhận sóng thần cao 1,3m

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản thông báo sóng thần cao 1,3m đã tràn vào cảng thuộc tỉnh Iwate, phía bắc nước này lúc 13h52 (giờ địa phương).

Cảnh báo sóng thần vẫn được duy trì, với dự báo các đợt sóng cao tới 3m có thể tiếp tục ảnh hưởng dọc bờ biển Thái Bình Dương, sau trận động đất mạnh 8,8 độ ngoài khơi bán đảo Kamchatka (Nga).

Đài NHK World đưa tin sóng thần tại Nhật Bản đã dâng tới 80cm ở Nemuro Hanasaki và 70cm tại cảng Ishinomaki.

Mực sóng ở nhiều khu vực khác trên khắp nước này tiếp tục tăng, từ 20cm vào sáng sớm nay lên 50-60cm.

Giới chức Nhật Bản cảnh báo sóng thần có thể cao tới 3m và lưu ý người dân rằng cảnh báo có thể được duy trì trong 24 giờ tới.


Cơn sóng lớn đang tiến thẳng về phía bờ biển Nhật Bản ngày 30-7 - Video: RT

Cơ quan khí tượng Mỹ xác nhận sóng thần đã ập vào Hawaii

Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) xác nhận sóng thần đã bắt đầu ảnh hưởng đến Hawaii, đồng thời kêu gọi người dân khẩn trương bảo vệ tính mạng và tài sản.

"Một trận sóng thần gồm nhiều đợt kéo dài, mỗi đợt có thể từ 5 đến 15 phút hoặc hơn, có nguy cơ gây ngập lụt nghiêm trọng tại vùng ven biển. Nguy hiểm có thể kéo dài nhiều giờ do hoạt động sóng tiếp diễn", NWS cảnh báo.

"Sóng thần có thể lan ra quanh các đảo, khiến mọi bờ biển đều có nguy cơ bị ảnh hưởng, bất kể hướng nào. Sóng còn đi kèm dòng chảy gần bờ mạnh, bất thường và mảnh vỡ cuốn theo, làm tăng sức tàn phá. Nếu trùng với thủy triều cao hoặc sóng lớn, mức độ nguy hiểm sẽ càng nghiêm trọng", cơ quan này nhấn mạnh.

sóng thần - Ảnh 5.

Anh Adam Jung, một cư dân ở Honolulu (Hawaii), chất nước và các vật dụng khác vào xe sau thông tin cảnh báo sóng thần vào ngày 29-7 theo giờ địa phương - Ảnh: REUTERS

Theo dữ liệu mới nhất từ Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA), các đợt sóng thần đã bắt đầu tràn vào Hawaii, với mực nước biển tăng đột ngột được ghi nhận tại nhiều khu vực như Kahului, Nawiliwili, Honolulu và Trân Châu Cảng.

Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương (PTWC) cho biết trạm đo mực nước biển tại Haleiwa, Hawaii ghi nhận sóng thần có biên độ 4 foot (gần 1,22m) so với mực nước biển bình thường.

Theo Đài CNN ngày 30-7, trận động đất mạnh 8,8 độ xảy ra ngoài khơi bán đảo Kamchatka ở vùng viễn đông Nga đã làm dấy lên cảnh báo sóng thần trên diện rộng khắp Thái Bình Dương.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất xảy ra hôm 29-7, cách thành phố ven biển Petropavlovsk-Kamchatsky khoảng 136 km về phía đông.

Ngay sau đó, hàng loạt quốc gia và vùng lãnh thổ đã phát cảnh báo hoặc khuyến cáo sóng thần, trong đó có Nhật Bản, Đài Loan, Philippines, Hawaii, quần đảo Aleutian của Alaska và phần lớn bờ biển phía tây nước Mỹ. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo các khu vực ven biển phía đông nước này có thể hứng chịu sóng cao tới 3m.

Tại Hawaii, chính quyền đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó sau khi cơ quan khí tượng Mỹ cảnh báo một số bờ biển phía Bắc của quần đảo có thể hứng chịu sóng thần cao tới 10 foot (khoảng 3m).

sóng thần - Ảnh 6.

Du khách đứng trên ban công khu nghỉ dưỡng 'Alohilani nhìn về phía bãi biển Waikiki, sau khi các cơ quan chức năng cảnh báo về khả năng xuất hiện sóng sóng thần ở Honolulu, Hawaii ngày 29-7 theo giờ địa phương - Ảnh: REUTERS


*************

Tòa án Thái Lan cho bà Paetongtarn thêm 4 ngày để nộp đơn bào chữa
Ngày 30-7, Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã gia hạn thời gian nộp đơn bào chữa cho Thủ tướng bị đình chỉ Paetongtarn Shinawatra đến ngày 4-8.

Thái Lan - Ảnh 1.

Bà Paetongtarn Shinawatra - Ảnh: REUTERS

Như vậy, bà Paetongtarn sẽ có thêm 4 ngày để nộp đơn bào chữa trong vụ khởi kiện vi phạm đạo đức liên quan đến việc xử lý tranh chấp biên giới vốn có thể khiến bà bị phế truất khỏi ghế lãnh đạo chính phủ.

Theo tuyên bố, tòa án cho biết đây là lần gia hạn cuối cùng và vụ án sẽ được đưa ra xét xử bất kể có nhận được đơn bào chữa của bà Paetongtarn hay không.

Trước đó, tòa án đã gia hạn 2 tuần cho bà Paetongtarn đến ngày 31-7 để nộp đơn bào chữa.

Bà Paetongtarn bị Tòa án Hiến pháp Thái Lan tạm đình chỉ chức vụ thủ tướng từ ngày 1-7 và hiện bà chỉ đang nắm giữ vị trí bộ trưởng Văn hóa.

Quyết định tạm đình chỉ được đưa ra sau khi tòa nhận được đơn khiếu nại của một nhóm thượng nghị sĩ cho rằng bà Paetongtarn đã vi phạm các tiêu chuẩn đạo đức khi có những phát biểu chưa phù hợp trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen về tình hình căng thẳng biên giới Thái Lan - Campuchia.

Trong trường hợp tòa đưa ra phán quyết bất lợi cho bà Paetongtarn, bà có thể bị phế truất và cách chức.

Bà Paetongtarn lên nắm quyền vào tháng 8-2024 sau khi người tiền nhiệm Srettha Thavisin bị phế truất trong vụ án vi phạm đạo đức liên quan đến việc bổ nhiệm một người từng mang án tù làm bộ trưởng trong nội các.

Bà Paetongtarn là thành viên thứ tư trong gia tộc Shinawatra giữ chức thủ tướng. Tuy nhiên trong nhiều năm, bà đã chứng kiến quyền lực gia đình tăng giảm liên tục, cùng hàng loạt biến động trên chính trường Thái Lan.


***********

LHQ kêu gọi Campuchia, Thái Lan tuân thủ lệnh ngừng bắn

Liên Hợp Quốc kêu gọi Campuchia và Thái Lan tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn, nhanh chóng thúc đẩy các bước cần thiết để xây dựng hòa bình.

"Cả hai bên phải hoàn toàn tôn trọng thỏa thuận quan trọng này bằng thái độ thiện chí, trong khi tiếp tục các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột", Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền Volker Turk phát biểu hôm nay, khi nhắc tới thỏa thuận ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan.

Ông Turk cho biết cả hai nước cần khôi phục an ninh biên giới, đảm bảo bồi thường cho những nạn nhân và người dân phải sơ tán trong xung đột. Ông kêu gọi Campuchia và Thái Lan bảo vệ dân thường, để họ không bị tổn hại thêm vì căng thẳng giữa hai nước.

"Trong lúc căng thẳng, điều quan trọng là Campuchia và Thái Lan phải hành động để tái lập niềm tin, phản bác những luận điệu gây kích động, đồng thời xử lý những thông tin sai lệch. Hai chính phủ cũng có trách nhiệm đảm bảo an toàn và bảo vệ công dân nước láng giềng trên lãnh thổ của mình", ông nói thêm.

Chỉ huy quân đội Campuchia (phải) và quân đội Thái Lan gặp nhau ở khu vực biên giới ngày 29/7. Ảnh: AFP

Lãnh đạo quân đội Campuchia (phải) và quân đội Thái Lan gặp nhau ở khu vực biên giới ngày 29/7. Ảnh: AFP

Campuchia và Thái Lan đạt thỏa thuận ngừng bắn ngày 28/7 sau cuộc đàm phán ở Malaysia. Tuy nhiên, Thái Lan sau đó nhiều lần cáo buộc Campuchia vi phạm lệnh ngừng bắn ở biên giới, thậm chí cảnh báo sẽ "hành động quyết liệt" nếu điều này tiếp diễn.

Campuchia bác bỏ thông tin trên, cho rằng Thái Lan "thêu dệt, gây hiểu nhầm". Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia Maly Socheata khẳng định nước này cam kết kiên định thực hiện và duy trì các điều khoản trong lệnh ngừng bắn, cũng như tuân thủ luật pháp quốc tế, nguyên tắc chung sống hòa bình và hợp tác đa phương.

Giao tranh Campuchia - Thái Lan bùng phát gần đền Ta Moan Thom sáng 24/7, sau đó lan sang các khu vực khác dọc biên giới hai nước. Đây là cuộc giao tranh nghiêm trọng nhất giữa hai nước láng giềng trong hơn 10 năm qua, khiến tổng cộng 38 người thiệt mạng, gồm 25 người ở Thái Lan và 13 người tại Campuchia.

Lệnh ngừng bắn giúp Campuchia và Thái Lan đóng băng xung đột, nhưng giới quan sát cho rằng đây chỉ là bước khởi đầu để hai nước tìm cách giải quyết tranh chấp biên giới đã tồn tại hơn một thế kỷ.

Thùy Lâm (Theo AFP)


**********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 31 tháng 7 -2025

xxx

trumvayco-langHo

*************

TIN TỔNG HỢP

RFI

Quảng cáo

(RFI) - Brazil thoát khỏi « bản đồ nạn đói » của Liên Hiệp Quốc. Trong báo cáo thường niên được Tổ chức Nông Lương Liên Hiệp Quốc - FAO công bố tại Hội nghị Quốc tế về lương thực ngày 28/07/2025 tại Addis-Abeba, thủ đô Ethiopia, Brazil được rút khỏi danh sách các nước còn nạn đói. Khoảng 40 triệu người dân Brazil không còn sống trong cảnh mất an ninh lương thực từ năm 2022 đến 2024. Xóa nạn đối là một trong những lời hứa trong chiến dịch tranh cử của tổng thống Lula năm 2022 và kết quả đạt được sớm một năm so với kế hoạch. Tuy nhiên, dữ liệu của FAO vẫn còn bấp bênh và không tính đến chất lượng của dinh dưỡng bởi vì tại Brazil, 1/4 dân số bị béo phì và 1/10 bị tiểu đường.

(Xinhua) - Trung Quốc tuần tra trực chiến ở Scarborough, chỉ trích Philippines lôi kéo nước ngoài vào Biển Đông. Ngày 29/07/2025, Bộ Tư lệnh Chiến khu Miền Nam cho biết lực lượng hải quân và không quân được tổ chức từ đầu tháng 07 để tăng cường tuần tra ở trên không và trên biển quanh bãi cạn Scarborough (Trung Quốc gọi là Hoàng Nham, Huangya Dao) để bảo vệ chủ quyền, duy trì hòa bình và ổn định. Trung Quốc chiếm quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough từ Philippines vào năm 2012. Cùng ngày, bộ Ngoại Giao Trung Quốc kêu gọi Manila ngừng cấu kết với các nước khác làm gia tăng căng thẳng về vấn đề hàng hải ở Biển Đông. Trong chuyến công du Mỹ ba ngày của tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr., hai nước đồng minh đã công bố việc khởi động hợp tác quân sự và tái khẳng định Hiệp ước Phòng thủ Chung được mở rộng sang Biển Đông.

(Reuters) - Đức chuẩn bị đặt mua số lượng lớn máy bay và xe bọc thép. Theo hai nguồn tin nắm rõ hồ sơ, tổng trị giá đơn đặt hàng lên tới hàng tỷ euro, bao gồm 20 máy bay phản lực Eurofighter, khoảng 3.000 xe bọc thép Boxer và 3.500 xe bọc thép Patria. Thủ tướng Đức Friedrich Merz muốn xây dựng quân đội chính quy hùng mạnh nhất châu Âu để giảm sự phụ thuộc vào đồng minh Mỹ ngày càng khó lường và đảm nhận trách nhiệm lớn hơn đối với an ninh châu Âu.

(AFP) - Hai bộ trưởng cực hữu Israel bị cấm nhập cảnh Hà Lan. Trong một bức thư đề ngày 28/07/2025, ngoại trưởng Hà Lan Caspar Veldkamp nêu tình hình nhân đạo ở dải Gaza và thông báo bộ trưởng An ninh quốc gia Itamar Ben-Gvir và bộ trưởng Tài Chính Bezalel Smotrich của Israel bị coi là « những người nước ngoài không được mong muốn trong hệ thống đăng ký Schengen SIS » do « nhiều lần kích động những người định cư Do Thái gây bạo lực nhắm vào người dân Palestine... và kêu gọi thanh lọc chủng tộc ở dải Gaza ».

(AFP) - Đến năm 2050, số ca ung thư gan có thể tăng gấp đôi, thêm 1,52 triệu ca /năm. Nghiên cứu mang tính cảnh báo này được đăng trên tạp chí y tế The Lancet ngày 29/07/2025. Ung thư gan là nguyên nhân gây tử vong thứ ba trên thế giới, trong khi theo các chuyên gia, 3 trên 5 trường hợp liên quan đến những yếu tố có thể tránh được, ví dụ virus viêm gan B và C, trong khi đã có vac-xin phòng viêm gan B nhưng giá cao. Yếu tố thứ hai gây ung thư gan là rượu và gan nhiễm mỡ. Tình trạng này đáng quan ngại ở Mỹ, châu Âu và châu Á, nơi có nhiều người béo phì hoặc bị tiểu đường. Các nhà nghiên cứu kêu gọi « phối hợp nỗ lực » giữa ngành công nghiệp, đội ngũ chăm sóc và các tổ chức quốc tế để giảm tình trạng bất công trong việc chăm sóc người bệnh giữa các nước.

(AFP) - Nga muốn khai thác uranium ở Niger. Phát biểu ngày 28/07/2025 trong chuyến công du Niamey, bộ trưởng Năng Lượng Nga Sergey Tsivilyov cho biết Matxcơva cũng muốn giúp Niger phát triển lĩnh vực hạt nhân dân sự. Kể từ khi lên nắm quyền ở Niger tháng 07/2023, tập đoàn quân sự, do tướng Abdourahamane Tiani đứng đầu, đã quay lưng với Pháp và bắt tay với Nga. Khi được tướng Tiani tiếp, bộ trưởng Nga khẳng định « mục tiêu chính là khai thác uranium và thành lập một hệ thống khải thác uranium hoàn chỉnh ».

(AFP) - Ba thủ phạm vụ khủng bố ở biên giới Pakistan - Ấn Độ bị hạ sát. Ngày 29/07/2025, bộ trưởng Nội Vụ Ấn Độ cho biết hai trong số ba người bị lực lượng an ninh bắn hạ hôm 28/07 trên núi Dachigam có thể là thành viên của tổ chức thánh chiến Pakistan Lashkar-e-Taiba và bị Liên Hiệp Quốc xếp là « khủng bố ». New Delhi khẳng định có bằng chứng về việc ba người này tham gia vào vụ tấn công đoàn du khách theo Ấn Độ giáo ở vùng Kashmir bên phía Ấn Độ kiểm soát vào tháng 04. Sau đó, hai nước láng giềng giao tranh trong một thời gian ngắn.

(Reuters) - Adidas bị tác động vì thuế quan trong quý 2 và chuẩn bị tăng giá. Ngày 30/07/2025, nhà sản xuất trang phục, giày thể thao Đức cảnh báo chi phí sản xuất tại Mỹ có thể tăng thêm đến 200 triệu đô la trong nửa năm còn lại do Nhà Trắng tăng thuế đối ứng. Theo thông cáo của chủ tịch điều hành Bjorn Gulden, Adidas « không biết tác động gián tiếp đến nhu cầu của người tiêu dùng nếu các biện pháp thuế quan mới kéo theo lạm phát lớn ».

(AFP) - Trung Quốc : Hai cựu cán bộ Liên đoàn Bóng đá bị kết án vì tham nhũng. Ngày 30/07/2025, một tòa án ở tỉnh Hồ Bắc (miền trung) kết án ông Lui Jun, cựu chủ tịch giải vô địch Trung Quốc Chinese Super League 11 năm tù, 1,1 triệu NDT tiền phạt, còn ông Wang Xiaoping, từng đứng đầu ủy ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá, bị kết án 10 năm tù rưỡi và 700.000 NDT tiền phạt. Hai quan chức này bị cáo buộc nhận hối lộ, nhưng thông cáo của tòa không nêu thêm chi tiết. Chống tham nhũng là một trong những chính sách được chủ tịch Tập Cận Bình thực hiện mạnh mẽ kể từ khi lên cầm quyền.

(AFP) - Hoa Kỳ và Ấn Độ phóng vệ tinh quan sát trái đất NISAR do hai nước hợp tác chế tạo. Theo kế hoạch, vệ tinh có kích cỡ như 1 chiếc xe chở hàng nhỏ, được phóng đi lúc 17h40 (12h10 GMT) từ trung tâm không gian Satish Dhawan, miền đông nam Ấn Độ vào hôm nay 30/07/2025. Vệ tinh sẽ xác định những thay đổi trên mặt đất và sông băng, dù là nhỏ nhất, nhằm mục tiêu lập bản đồ « bề mặt hành tinh »« những thay đổi liên tục và đáng kể » trên bề mặt Trái đất, để chuẩn bị trước cho các vấn đề từ thiên nhiên hoặc do hoạt động của con người gây ra. Việc phóng vệ tinh này cũng được cho là giúp củng cố mối quan hệ giữa chính quyền Narendra Modi và Donald Trump.

(AFP) - Úc chuẩn bị cấm người dưới 16 tuổi sử dụng YouTube. Bộ trưởng Truyền Thông Úc, Anika Wells, hôm nay 30/07/2025 thông báo biện pháp cấm trẻ dưới 16 tuổi có tài khoản Youtube là nhằm giúp tránh các thuật toán nguy hiểm nhắm đặc biệt vào các em. Bộ trưởng Anika Wells, cứ 5 em thì có 2 em cho biết là đã xem các nội dung không phù hợp. Quốc Hội Úc đã thông qua luật tiên phong về quản lý internet hồi tháng 11/2024, cấm người dưới 16 tuổi truy cập vào các mạng xã hội như TikTok, X, Facebook và Instagram với lý do tương tự.

(Le Figaro) - Báo cáo của UNICEF về nạn trẻ vị thành niên bị cưỡng ép phạm tội. Báo cáo của UNICEF được công bố hôm nay 30/07/2025 nhân Ngày Thế giới chống buôn người, tiết lộ quy mô của hiện tượng chưa được biết đến nhiều : khai thác trẻ vị thành viên để thực hiện các hoạt động phạm tội như vận chuyển ma túy, trộm cắp, buôn người, tạo điều kiện cho việc vượt biên trái phép hoặc thậm chí là hành vi bạo lực. Tại Pháp, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc cảnh báo rằng 92% trẻ em là nạn nhân của nạn bóc lột tội phạm, được các hiệp hội xác định, là trẻ vị thành niên không có người đi kèm. 81% số này đến từ châu Phi, đặc biệt là từ Algérie và Maroc, 19% đến từ châu Âu, chủ yếu là từ Rumani và Bosnia-Herzegovina. UNICEF khuyến nghị là những em này không nên bị truy tố và xử phạt hình sự mà Paris nên coi các em là nạn nhân.

(AFP) - Nga : Một nữ nhà báo bị kết án 12 năm tù giam vì hợp tác với tổ chức của nhà đối lập quá cố Alexeï Navalny và chỉ trích quân đội. Nhà báo Olga Komleva, 46 tuổi, là tình nguyện viên cho phong trào của Alexeï Navalny trước khi phong trào này bị tư pháp Nga coi là cực đoan và bị cấm hoạt động từ năm 2021. Kênh truyền thông độc lập Mediazona cho biết như trên. Nhà báo Olga Komleva cũng bị cáo buộc đã chỉ trích quân đội Nga khi đưa tin về cuộc chiến ở Ukraina cho kênh truyền thông độc lập RusNews. Một tòa án ở Ufa, vùng Ural, hôm 29/07/2025 đã tuyên bà phạm tội « tham gia vào các hoạt động của một cộng đồng cực đoan »« cố tình phát tán thông tin sai lệch về các hoạt động của lực lượng vũ trang ».

(AFP) - Mỹ : Chính quyền Donald Trump thông báo đảo ngược lại quyết định quan trọng về điều chỉnh khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Quyết định này bị xem là làm suy yếu thêm cuộc chiến chống biến đổi khí hậu tại Hoa Kỳ, nước phát thải khí nhà kính lớn thứ hai thế giới. Biện pháp này này vẫn cần phải tham vấn công chúng trong vòng 45 ngày. Lee Zeldin, người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ Môi trường liên bang (EPA), hôm qua phát biểu là nếu được hoàn tất, đây sẽ là biện pháp bãi bỏ quy định lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Trái ngược với sự đồng thuận rộng rãi của giới khoa học toàn cầu, Cơ quan Liên bang về Bảo vệ Môi trường của Mỹ đã khẳng định các hiện tượng thời tiết cực đoan không hề gia tăng so với các ghi chép lịch sử, thậm chí còn hoan nghênh « những tác động có lợi » của khí thải gây hiệu ứng nhà kính, đặc biệt là đối với năng suất nông nghiệp.


*********

Tin tức thế giới 31-7: Mỹ chốt mức thuế 15% với Hàn Quốc; Bà Harris xác nhận tương lai chính trị

NGỌC ĐỨC

Hàn QUốc - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: REUTERS

Mỹ chốt mức thuế 15% cho Hàn Quốc

Theo Hãng tin Reuters, rạng sáng 31-7 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên Truth Social đã đạt "thỏa thuận thương mại toàn diện" với Hàn Quốc. 

Ông Trump tuyên bố: "Hàn Quốc sẽ trao cho Mỹ 350 tỉ USD qua các khoản đầu tư thuộc sở hữu và kiểm soát của Mỹ, được đích thân tôi lựa chọn với tư cách tổng thống. Ngoài ra, Hàn Quốc sẽ mua 100 tỉ USD khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) hoặc sản phẩm năng lượng khác. 

Hàn Quốc đã đồng ý đầu tư một khoản tiền lớn cho mục đích đầu tư của họ. Số tiền này sẽ được công bố trong vòng hai tuần tới khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đến Nhà Trắng".

Theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, Mỹ cũng sẽ giảm thuế đối với ô tô sản xuất tại Hàn Quốc từ 25% xuống 15%. Thuế quan đối với chip máy tính và dược phẩm của Hàn Quốc xuất khẩu sang Mỹ sẽ không tệ hơn so với các nước khác, và thị trường gạo cũng như thịt bò của Hàn Quốc sẽ không được mở cửa.

Như vậy, các điều khoản thuế quan Hàn Quốc đạt được với Mỹ gần như giống với điều khoản giữa Mỹ và Nhật Bản được công bố trước đó vài ngày.

Bên cạnh đó Seoul cũng đồng ý mở cửa thị trường cho ô tô, xe tải và nông sản Mỹ. Đổi lại, Hàn Quốc sẽ chịu thuế nhập khẩu 15% vào Mỹ, trong khi hàng hóa Mỹ vào Hàn Quốc được miễn thuế.

Xác nhận thông tin này, ông Lee cho biết thỏa thuận vừa đạt với Mỹ "đưa Hàn Quốc vào vị thế cân bằng hoặc tốt hơn so với các nước khác". 

Ông cũng cho biết hai nước đã thống nhất thành lập một quỹ đầu tư chính phủ trị giá 350 tỉ USD, trong đó 150 tỉ USD sẽ được chi cho hợp tác đóng tàu.

Bị ông Trump áp thuế 50% nhưng Brazil vẫn thở phào

Hàn QUốc - Ảnh 2.

Cựu tổng thống Brazil Jair Bolsonaro cùng vợ có mặt tại một cuộc tuần hành ở thủ đô Brasilia hồi năm 2023 - Ảnh: AFP

Ngày 30-7, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp áp thêm 40% thuế quan lên Brazil, đưa tổng số thuế quan nước này chịu lên tận 50%.

Đây là động thái của Washington nhằm chống lại thứ ông Trump gọi là "cuộc săn phù thủy" nhắm vào cựu tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, người đang vướng phải vấn đề pháp lý nghiêm trọng xoay quanh cáo buộc âm mưu đảo chính sau khi ông thất cử năm 2022.

Đáng chú ý, ông Trump đã loại trừ khoản 40% thuế áp thuế cho hàng chục mặt hàng xuất khẩu chính của Brazil sang Mỹ gồm máy bay, năng lượng, nước cam... Khoản thuế này sẽ có hiệu lực từ ngày 6-8, thay vì 1-8 như với hầu hết nước khác.

Quyết định này được coi là "kịch bản không tệ nhất" theo Bộ trưởng Tài chính Brazil Rogerio Ceron và khiến giới chính trị lẫn doanh nghiệp nước này "thở phào". 

Chuyên gia tại công ty tư vấn chính trị Fatto Inteligencia Politica (Brazil) Rafael Favetti đánh giá các ngoại lệ này được cho là phản ánh mối quan ngại từ các công ty Mỹ hơn là sự nhượng bộ trong nỗ lực tác động chính trị Brazil của ông Trump. 

"Nó cho thấy định hướng ngoại giao của Brazil đã có hiệu quả đúng đắn khi tăng cường được nhận thức của các doanh nghiệp Mỹ", ông Favetti khẳng định.

Ông Trump tự tin sẽ đạt thỏa thuận thuế với Trung Quốc

Cũng trong ngày 30-7, ông Trump bày tỏ sự lạc quan về tiến trình đàm phán thương mại với Trung Quốc.

Ông chia sẻ với báo chí tại Nhà Trắng: "Chúng tôi đang có tiến triển với Trung Quốc. Chúng tôi đang làm tốt với Trung Quốc. Tôi nghĩ mọi việc sẽ diễn ra rất tốt. Chúng tôi đang có hướng đi đúng đắn. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ có một thỏa thuận rất công bằng với Trung Quốc."

Phát biểu được đưa ra không lâu sau khi phái đoàn đàm phán hai nước kết thúc vòng đàm phán tại Stockholm (Thụy Điển) nhưng không đạt được thỏa thuận đáng kể nào.

Sự chú ý một lần nữa đổ về phía ông Trump khi các bên cho biết ông sẽ đưa ra quyết định có gia hạn thời hạn đạt thỏa thuận thuế quan cho Trung Quốc vào ngày 12-8 hay không.

Thêm một nước G7 định công nhận Nhà nước Palestine

Hàn QUốc - Ảnh 3.

Tân thủ tướng Canada Mark Carney nhậm chức ngày 14-3 - Ảnh: REUTERS

Ngày 30-7, Thủ tướng Canada Mark Carney thông báo nước này dự định công nhận Nhà nước Palestine tại kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 80 sẽ diễn ra vào tháng 9, gia tăng áp lực lên Chính phủ Israel khi khủng hoảng nhân đạo tại Gaza ngày càng trầm trọng.

Ngày càng có nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế cảnh báo việc Tel Aviv siết chặt hàng hóa viện trợ vào Gaza đang đẩy khu vực này đến nạn đói tràn lan.

Chỉ trong ngày 30-7, cơ quan y tế Gaza báo cáo thêm 7 ca "chết đói", bao gồm một bé gái 2 tuổi. Phía Hamas cũng cáo buộc quân đội Israel đã giết ít nhất 50 người trong vòng 3 giờ khi họ cố gắng lấy thực phẩm từ đoàn xe cứu trợ Liên hợp quốc ở phía bắc Gaza.

Đứng trước tình hình này, ngày 24-7, Pháp tuyên bố sẽ công nhận Nhà nước Palestine nếu Israel không cải thiện tình hình. Vài ngày sau, Anh, một quốc gia G7 khác, công bố dự định tương tự.

Ngày 30-7, ông Carney đưa Canada trở thành quốc gia G7 thứ ba làm thế với tuyên bố: "Chúng tôi đang cùng các bên khác nỗ lực bảo tồn khả năng thực hiện giải pháp hai nhà nước, không để các thực tế đang diễn ra trên mặt đất, bao gồm những cái chết, tình hình tại các khu định cư, tình trạng chiếm đoạt đất đai (tại Bờ Tây - PV), đi đến mức độ khiến giải pháp này không còn khả thi".

Ông nhấn mạnh thêm rằng quyết định này kèm theo điều kiện bắt buộc Chính quyền Palestine (PA) cam kết cải cách quản trị và tổ chức bầu cử tổng quát năm 2026 mà Phong trào Hamas "không được tham gia".

Bộ Ngoại giao Israel nhanh chóng phản ứng tuyên bố của Ottawa: "Israel bác bỏ tuyên bố của Thủ tướng Canada. Sự thay đổi lập trường của Chính phủ Canada vào thời điểm này là phần thưởng cho Hamas và gây tổn hại cho các nỗ lực nhằm đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza và khuôn khổ giải phóng con tin".

Bà Kamala Harris chừa đường tranh cử tổng thống năm 2028

Hàn QUốc - Ảnh 4.

Cựu phó tổng thống Mỹ Kamala Harris - Ảnh: REUTERS

Ngày 30-7, cựu phó tổng thống Mỹ Kamala Harris thông báo sẽ không tranh cử thống đốc bang California năm 2026, chấm dứt đồn đoán về việc cựu ứng cử viên tổng thống này sẽ theo đuổi vị trí quan trọng trên.

Bà Harris tuyên bố: "Tôi đã suy nghĩ nghiêm túc về việc xin người dân California đặc quyền phục vụ với tư cách thống đốc của họ. Tôi yêu bang này, con người và lời hứa họ mang lại. Đây là nhà của tôi. Nhưng sau khi suy ngẫm sâu sắc, tôi quyết định sẽ không tranh cử thống đốc trong cuộc bầu cử này".

Bà Harris cho biết hiện tại bà sẽ không tranh cử bất kỳ chức vụ nào, nhưng để ngỏ khả năng tái tranh cử tổng thống năm 2028.

"Hiện tại, vai trò lãnh đạo và phục vụ công chúng của tôi sẽ không ở các cương vị dân cử . Tôi mong muốn quay lại lắng nghe người dân Mỹ, giúp bầu ra các ứng viên Dân chủ trên toàn quốc - những người sẽ chiến đấu mà không sợ hãi. Tôi sẽ chia sẻ thêm chi tiết kế hoạch của riêng tôi trong vài tháng tới", bà nói.

Bà Harris giữ thái độ tương đối kín đáo kể từ khi thua cuộc bầu cử tổng thống trước ông Trump hồi tháng 11-2024. 

Thống đốc California đương nhiệm Gavin Newsom không thể tái tranh cử do giới hạn nhiệm kỳ. Ông Newsom được đánh giá là một trong những gương mặt sáng cửa nhất cho tấm vé đại diện Đảng Dân chủ tranh cử tổng thống năm 2028, biến ông thành đối thủ lớn của bà Harris trong cuộc đua nội bộ đảng này nếu cả hai cùng tuyên bố tranh cử.

Mỹ hủy cảnh báo sóng thần với động đất Kamchatka

Rạng sáng 31-7 (giờ Việt Nam), Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Quốc gia Mỹ (NTWC) đã hủy bỏ cảnh báo sóng thần cho các khu vực ven biển bang Oregon và Washington từ ranh giới hai bang Oregon - California đến biên giới bang Washington (Mỹ) và bang British Columbia (Canada), cũng như các khu vực ven biển California từ Ragged Point đến tuyến Humboldt/Del Norte.

Ngập lụt ở Bắc Kinh

Tin tức thế giới 31-7: - Ảnh 1.

Chiếc xe hơi bị kẹt lại trong dòng nước lũ khi mưa lớn gây ngập lụt nặng ở quận Mật Vân, thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc những ngày qua. Ảnh chụp ngày 29-7 - Ảnh: AFP


***********

Hội nghị về hai Nhà nước Israel-Palestine hy vọng hướng tới một giải pháp chính trị bền vững

Thùy Dương

Sau 2 ngày thảo luận, hội nghị của Liên Hiệp Quốc tại trụ sở ở New York, Hoa Kỳ bàn về giải pháp hai Nhà nước Israel và Palestine đã khép lại hôm 29/07/2025. Hội nghị quốc tế do Pháp và Ả Rập Xê Út đồng chủ trì, nhưng Mỹ và Israel không tham gia.

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

5 phút Thời gian đọc

Quảng cáo

Trong tuyên bố cuối cùng, các nước tham gia hội nghị đã tái khẳng định cam kết hành động để đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza, giải phóng con tin và tái thiết Gaza và cũng là để đạt được một giải pháp chính trị lâu bền. Họ hy vọng hội nghị tạo được động lực thúc đẩy quốc tế công nhận một Nhà nước Palestine.

Từ New York, thông tín viên Loubna Anaki tổng kết cuộc họp :

« Chúng ta đang họp ở đây vào một thời điểm đen tối ». Ngoại trưởng Anh David Lammy phát biểu như vậy tại Liên Hiệp Quốc. Đây là một trong những thời khắc quan trọng trong ngày hôm qua tại cuộc họp bàn về giải pháp hai Nhà nước.

Ngoại trưởng Anh nhận định : « Việc chính phủ Netanyahu bác bỏ giải pháp hai Nhà nước là một sai lầm ! Một sự sai trái về đạo đức và một sai lầm về chiến lược. Điều này gây tổn hại đến lợi ích của nhân dân Israel và đóng sập lại con đường duy nhất dẫn đến hòa bình bền vững ».

Ngoại trưởng Anh tái khẳng định Luân Đôn có ý định công nhận một Nhà nước Palestine vào tháng 9 tới nếu Israel không chấm dứt chiến tranh Gaza, một lập trường được Pháp hoan nghênh. Paris hy vọng sẽ tạo động lực cho việc công nhận một Nhà nước Palestine.

Pháp cũng đã ký một văn bản mang tên « Lời kêu gọi từ New York », cùng với 14 quốc gia khác, trong đó một số nước vẫn chưa thực hiện bước tiến kể trên, ví dụ Canada và Bồ Đào Nha, nhằm hỗ trợ và khuyến khích sáng kiến ủng hộ việc công nhận một Nhà nước Palestine. Cũng chính các nước này nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc bình thường hóa quan hệ với Israel và việc Israel hội nhập vào khu vực, cũng như việc giải giáp lực lượng Hamas.

Theo những nước ký kết văn bản, đây là những bước quan trọng để hướng tới việc thiết lập một giải pháp chính trị bền vững ».

Gaza : Liên Hiệp Quốc kêu gọi tăng cường chuyển phát hàng cứu trợ, Pháp thả dù 40 tấn thực phẩm từ 01/08

Các định chế của Liên Hiệp Quốc hôm 29/07 đã kêu gọi đưa nhiều hàng lương thực thực phẩm cứu trợ vào dải Gaza, nơi đang bị đe dọa bởi « nạn đói diện rộng ». Sau Jordani, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Anh Quốc, hôm qua đến lượt Pháp tuyên bố sẽ thả dù 40 tấn hàng viện trợ xuống Gaza kể từ thứ Sáu 01/08.

Áp lực quốc tế và trong nước đã buộc Israel từ cuối tuần trước phải công bố các biện pháp, trong đó có lệnh tạm ngừng bắn mang tính nhân đạo ở Gaza để tạo thuận lợi cho cho việc thả dù hàng cứu trợ và vận chuyển lương thực bằng đường bộ vào vùng lãnh thổ này qua các chốt kiểm soát như Zikim ở phía bắc. Tuy nhiên, quanh cảnh hỗn loạn đã xảy ra quanh các xe tải chở hàng cứu trợ. Nhiều người dân Gaza đói ăn đã liều mạng để cướp lương thực, một số người sau đó đem hàng đánh cắp ra chợ bán với giá rất cao.

Thông tín viên RFI Rami El Meghari từ Gaza và Aabla Journaïdi từ Jerusalem hôm nay 30/07 gửi về bài phóng sự :

Một cân cà chua có giá lên tới 100 shekel (25 euro). Từ nhiều tháng nay, người dân ở Gaza đã quên mất hương vị của một số loại rau. Bột mì và đường hiện được bán theo gram. Thị trường được cung ứng phần nào nhờ nguồn hàng hóa là thực phẩm bị cướp từ những chiếc xe tải chở hàng cứu trợ vào Gaza trong những ngày gần đây. Nhưng giá cả thì lại không giảm.

Một thanh niên giấu tên và nói : « Tôi bán 250 gram đường với giá 90 shekel. Dĩ nhiên là phải vậy rồi. Tôi lấy được 4 cân gần một chiếc xe tăng ở cửa khẩu Zikim. »

Giống như nhiều người khác, thanh niên này đã tranh thủ tình hình và tự biến mình thành một người bán hàng, khiến ông Aboul Hassan, cha của 8 đứa con, vô cùng tức giận. Ông Aboul Hassan nói : « Bây giờ có những người bán hàng kín đáo lại gần chúng tôi để chào mời chúng tôi mua bột mỳ, cứ như thể bán ma túy và họ sẽ hét giá « 45 shekel ». Những người bán hàng này là bộ mặt khác của sự chiếm đóng của Israel. Tôi là một người cha và tôi không thể tìm được thức ăn cho con mình, tôi không hề thấy có hàng cứu trợ gì cả ».

Bà Khitam, một phụ nữ có 8 con, cũng tức giận không kém. Bà tin rằng một số người bán hàng đang tích trữ thực phẩm để giữ giá cao. Bà nói : « Tôi lấy đâu ra tiền ? Những người bán hàng đang bán đắt như cắt cổ chúng tôi ! Tôi phải đi ăn cắp để có cái ăn hay sao ? Thật không công bằng. Người ta phải bảo vệ được hàng cứu trợ chứ ».

Quân đội Israel cáo buộc lực lượng Hamas tổ chức đánh cắp hàng viện trợ để có thu nhập. Tuần trước, báo cáo của Cơ quan USAID của Hoa Kỳ đã bác bỏ cáo buộc nói trên, chủ yếu cho rằng đây là hành động của một số nhóm vũ trang không xác định ».


***********

Lý do thúc đẩy Anh, Pháp công nhận Nhà nước Palestine


Anh, Pháp nêu kế hoạch công nhận Nhà nước Palestine nhằm tăng sức ép để Israel chấm dứt chiến sự Gaza, thúc đẩy giải pháp mang đến hòa bình cho khu vực.

Tổng thống Emmanuel Macron ngày 24/7 thông báo trên X rằng Pháp sẽ công nhận Nhà nước Palestine vào tháng 9, "đúng với cam kết lịch sử của mình về một nền hòa bình công bằng và lâu dài ở Trung Đông". Gần một tuần sau, Thủ tướng Keir Starmer ngày 29/7 cho biết Anh cũng có kế hoạch hành động tương tự.

Nếu Pháp và Anh thực hiện, đây sẽ là lần đầu hai cường quốc phương Tây thuộc Hội đồng Bảo an và G7 công nhận Nhà nước Palestine.

Động thái gây chú ý, bởi nó đánh dấu sự thay đổi của hai nước khỏi lập trường chung của phương Tây rằng họ sẽ chỉ công nhận Nhà nước Palestine sau khi các bên liên quan đạt được thỏa thuận về các vấn đề như biên giới và tình trạng của Jerusalem.

"Điều này thể hiện nỗi thất vọng ngày càng tăng tại nhiều khu vực ở châu Âu trước tình trạng bạo lực ở Gaza và nỗ lực đàm phán hòa bình bất thành", cây viết Malak Benslama-Dabdoub của Conversation, bình luận.

Thủ tướng Anh Keir Starmer (trái) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại London ngày 10/7. Ảnh: AFP

Thủ tướng Anh Keir Starmer (trái) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại London ngày 10/7. Ảnh: AFP

Giao tranh tại khu vực bùng phát từ tháng 10/2023, khi Hamas tấn công Israel làm hơn 1.100 người chết và bắt khoảng 251 người làm con tin, khiến Tel Aviv mở chiến dịch đáp trả. Sau 21 tháng, xung đột đã khiến hơn 60.000 người Palestine thiệt mạng, gần 146.000 người bị thương, hạ tầng Gaza bị phá hủy và nạn đói lan rộng tại dải đất.

"Việc Pháp công nhận Palestine gửi đi tín hiệu đến Israel rằng họ đang phải trả giá chính trị trước các đồng minh cho những hành động ở Gaza", Martin Konecny, lãnh đạo EuMEP, tổ chức thúc đẩy các chính sách công bằng liên quan xung đột Israel - Palestine, trụ sở Bỉ, nói với euronews.

Ông Macron còn muốn tạo áp lực lên các đồng minh của Pháp ở châu Âu như Anh, Đức, Italy, thúc đẩy họ đưa ra lập trường tương tự trong vấn đề Israel - Palestine, từ đó hồi sinh giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột.

"Hình ảnh trẻ em đói khát ở Gaza, trong khi Mỹ không thực sự gây áp lực lên Israel, khiến ông Macron không thể tiếp tục im lặng. Ông ấy tin rằng đây là cách duy nhất để chấm dứt xung đột", Gilles Kepel, chuyên gia về Trung Đông, bình luận.

Giải pháp hai nhà nước là ý tưởng thiết lập hai lãnh thổ tách biệt cho Israel và Palestine. Khái niệm này xuất hiện khi Liên Hợp Quốc năm 1947 chia Palestine, dưới sự ủy trị của Anh, thành hai khu vực cho người Palestine và Do Thái.

Xung đột bùng phát trong những thập kỷ sau khi Israel thành lập năm 1948 đã cản trở nỗ lực thiết lập Nhà nước Palestine. Năm 1993, trong hiệp định Oslo do Mỹ làm trung gian, Israel và chính quyền Palestine nhất trí Palestine sẽ quản lý Bờ Tây và Gaza. Tuy nhiên, tình trạng người Do Thái ngày càng mở rộng các khu định cư ở khu vực Bờ Tây bị chiếm đóng cùng những tuyên bố từ Israel phủ nhận lãnh thổ của Palestine đang đẩy giải pháp hai nhà nước xa tầm với.

Biên giới Israel, Gaza, Bờ Tây sau cuộc chiến tranh năm 1967. Đồ họa: BBC

Biên giới Israel, Gaza, Bờ Tây sau cuộc chiến tranh năm 1967. Đồ họa: BBC

Joseph Ataman, cây viết bình luận của CNN, cho rằng ông Macron muốn tạo "hiệu ứng domino" về công nhận Nhà nước Palestine ở châu Âu và đã thành công khi Anh hưởng ứng.

"Anh sẽ công nhận Nhà nước Palestine vào tháng 9 nếu Israel không có hành động thực chất để chấm dứt thảm cảnh ở Gaza", ông Starmer tuyên bố. Thủ tướng Anh cho rằng Israel cần phải đạt lệnh ngừng bắn, tạo điều kiện cho hoạt động viện trợ, cam kết không sáp nhập Bờ Tây và tham gia vào một tiến trình hòa bình lâu dài hướng tới giải pháp hai nhà nước.

Động thái còn giúp Thủ tướng Starmer phần nào giải tỏa áp lực trong nước, khi ngày càng nhiều nghị sĩ Công đảng cầm quyền kêu gọi ông phải gây sức ép lên Israel.

Ông Starmer vốn lưỡng lự trong việc công nhận Nhà nước Palestine, vì cho rằng đây chỉ là hành động mang tính biểu tượng, không làm thay đổi tình hình thực địa và thậm chí có thể làm phức tạp thêm các nỗ lực đàm phán ngừng bắn giữa Israel với Hamas.

Tuy nhiên, hàng loạt cảnh báo về nạn đói ở Gaza cùng việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/7 "bật đèn xanh", nói ông không phiền lòng nếu Thủ tướng Anh có lập trường riêng về vấn đề Israel - Palestine, đã khiến ông Starmer thay đổi quan điểm, theo hai quan chức Anh.

Chính quyền Palestine, Hamas hoan nghênh động thái của Anh, Pháp, trong khi Israel mô tả động thái sẽ gây ra mối đe dọa hiện hữu với Tel Aviv.

"Một nhà nước Palestine sẽ là bệ phóng để hủy diệt Israel chứ không phải để cùng chung sống hòa bình. Cần phải nói rõ rằng người Palestine không tìm kiếm một nhà nước tồn tại song song với Israel, mà là một nhà nước thay thế Israel", Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói.

Phân phát lương thực tại Khan Younis, miền nam Dải Gaza, ngày 22/7. Ảnh: AFP

Nhân viên cứu trợ phân phát lương thực tại Khan Younis, miền nam Dải Gaza, ngày 22/7. Ảnh: AFP

Hiện chưa rõ châu Âu có thể gây sức ép thế nào với Israel, bởi nước này chủ yếu dựa vào Mỹ để đảm bảo an ninh. Trong khi đó, nhiều nước châu Âu vẫn còn lưỡng lự với khả năng công nhận Nhà nước Palestine.

Đức tuần trước cho biết nước này trước mắt chưa có kế hoạch công nhận Nhà nước Palestine, và ưu tiên hiện tại của Berlin là thúc đẩy "tiến trình đã bị trì hoãn quá lâu" hướng tới giải pháp hai nhà nước. Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani cho rằng việc công nhận Nhà nước Palestine phải thực hiện đồng thời với việc Nhà nước Palestine mới công nhận Israel.

"Nếu không, vấn đề sẽ chưa được giải quyết", ông Tajani nói.

Marwan Bishara, nhà phân tích chính trị của Al Jazeera, hoài nghi những tuyên bố của Tổng thống Pháp và Thủ tướng Anh, bởi nhìn chung họ vẫn cùng một số lãnh đạo phương Tây vẫn đứng về phía Israel trong cuộc xung đột với Hamas.

"Chúng ta cần thấy những hành động thực chất thay vì lời hoa mỹ, bởi họ không có tư cách nói về hòa bình và công lý khi đang tiếp tay cho bạo lực", ông Bishara nói.

Như Tâm (Theo France 24, Reuters, CNN)


**********

Ông Trump áp thuế 25% với Ấn Độ, phạt thêm vì mua vũ khí Nga

Ngày 30-7, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ, nhằm đối phó với chính sách thương mại mà ông cho là “khó chịu” từ nước này.

Ấn Độ - Ảnh 1.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gặp Tổng thống Donald Trump trong chuyến thăm Washington vào tháng 2 - Ảnh: REUTERS

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Mỹ sẽ áp thêm “hình phạt” đối với việc Ấn Độ mua vũ khí và năng lượng từ Nga. Các biện pháp này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1-8.

“Mặc dù Ấn Độ là bạn của chúng ta, nhưng trong nhiều năm qua, chúng ta giao thương rất ít với họ vì mức thuế quan của họ quá cao, thuộc hàng cao nhất thế giới, và họ còn áp dụng những rào cản thương mại phi tiền tệ khắt khe và gây khó chịu nhất trong số các quốc gia”, ông chủ Nhà Trắng viết trên mạng xã hội Truth Social.

Ông Trump cho biết Ấn Độ mua phần lớn thiết bị quân sự từ Nga, đồng thời là nước mua năng lượng lớn nhất của Nga, cùng với Trung Quốc.

Theo giới phân tích quốc tế, động thái mới nhất của Washington đã dập tắt hy vọng của New Delhi về việc được ưu ái hơn so với các đối thủ trong khu vực.

Ấn Độ là một trong những quốc gia đầu tiên đàm phán thương mại với Washington, sau chuyến thăm cấp cao của Thủ tướng Narendra Modi tới Nhà Trắng hồi tháng 2.

Trong phần lớn thời gian, chính quyền Thủ tướng Modi đã theo đuổi cách tiếp cận hài hòa với Washington, bao gồm việc điều chỉnh lại cơ cấu thuế quan, cũng như đưa ra nhiều nhượng bộ về thương mại và nhập cư.

Tuy nhiên trong những tuần gần đây, New Delhi dần chuyển sang lập trường cứng rắn sau khi các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ rơi vào bế tắc do gặp phải bất đồng trong một số vấn đề như nông nghiệp, theo Hãng tin Bloomberg.

Bất chấp mức thuế và biện pháp trừng phạt mới, giới chức Ấn Độ dự kiến tiếp tục đàm phán với Mỹ về một thỏa thuận thương mại song phương vào mùa thu năm nay.

Cùng ngày 30-7, ông Trump cũng tuyên bố thời hạn áp thuế đối với các đối tác thương mại còn lại sẽ không được gia hạn.

"Thời hạn 1-8 là thời hạn 1-8, nó sẽ giữ nguyên và không được gia hạn. Một ngày trọng đại cho nước Mỹ!!!", ông chủ Nhà Trắng viết.


**********

Sóng thần cao hơn 3m tấn công thị trấn ven Thái Bình Dương của Nga

HÀ ĐÀO, TÂM DƯƠNG, KHÁNH QUỲNH

sóng thần - Ảnh 1.

Hình ảnh cắt từ video cho thấy thị trấn Severo-Kurilsk trên đảo Paramushir, thuộc quần đảo Kuril phía bắc của Nga, bị ảnh hưởng bởi sóng thần - Ảnh: AFP

Nhật Bản hạ cảnh báo sóng thần

Khoảng 20h ngày 30-7 (giờ Nhật Bản, 18h giờ Việt Nam), Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã hạ cấp cảnh báo sóng thần sau trận động đến có cường độ 8,8 độ ngoài khơi bán đảo Kamchatka của Nga, nhưng vẫn giữ nguyên cảnh báo đối với các khu vực phía bắc của nước này, theo Hãng tin AFP.

Theo thông báo của Cơ quan khí tượng Nhật Bản, các cảnh cáo từ khu vực Ibaraki phía đông Nhật Bản xuống khu vực Wakayama ở phía nam đã hạ xuống mức khuyến cáo.

Kamchatka dỡ cảnh báo sóng thần

Hãng tin AFP 18h tối 30-7 (giờ Việt Nam) dẫn lời giới chức đảo Kamchatka, vùng viễn đông nước Nga, tuyên bố cảnh báo sóng thần đã được dỡ bỏ, sau 11 tiếng kể từ khi trận động đất mạnh 8,8 xảy ra tại khu vực này.

"Gửi người dân và du khách tại khu vực Kamchatka, các đồng nghiệp của chúng tôi từ Bộ Tình trạng khẩn cấp Nhà nước Nga đã dỡ bỏ cảnh báo sóng thần", Bộ trưởng Tình trạng khẩn cấp Sergei Lebedev cho biết trên mạng xã hội.

Sóng thần cao 4m dự kiến ập vào quần đảo Marquesas thuộc Pháp

Giới chức địa phương cảnh báo các đợt sóng thần cao tới 4m dự kiến ập vào quần đảo Marquesas ở Polynésie thuộc Pháp vào rạng sáng 30-7 theo giờ địa phương,

Theo Cao ủy Cộng hòa Pháp tại Polynésie, các đợt sóng sẽ dao động từ 1,1 - 4m tại đảo Nuku Hiva thuộc quần đảo và dự kiến bắt đầu vào khoảng 1h.

Núi lửa Klyuchevskaya Sopka ở Nga phun trào

Hãng tin RIA Novosti tối 30-7 (giờ Việt Nam) đưa tin núi lửa cao nhất lục địa Á-Âu đã phun trào sau trận động đất xảy ra tại vùng Kamchatka ở viễn đông nước Nga.

Theo Cơ quan khảo sát Địa vật lý Nga, núi lửa Klyuchevskaya Sopka đã phun trào chỉ vài giờ sau khi cơ quan chức năng phát đi cảnh báo sóng thần tại nhiều khu vực dọc bờ biển Thái Bình Dương.

"Klyuchevskaya đang phun trào ngay lúc này", cơ quan này thông báo trên nền tảng nhắn tin Telegram và cho biết "dòng dung nham đỏ rực đang chảy xuống sườn phía tây", cùng các vụ nổ.

Với độ cao lên tới 4.750m so với mặt nước biển, núi lửa Klyuchevskaya Sopka là một trong những núi lửa đang hoạt động cao nhất thế giới. Kể từ năm 1700, núi lửa này đã phun trào hơn 50 lần.

Sóng thần cao hơn 3m tấn công thị trấn ven Thái Bình Dương của Nga

Hãng tin Ria Novosti dẫn nguồn lực lượng cứu hộ, sóng thần tràn vào thị trấn Severo-Kurilsk, vùng ven Thái Bình Dương của Nga, đã vượt quá 3m, với đợt cao nhất lên tới 5m.

Hãng tin cho biết khu vực cảng và một nhà máy chế biến thủy sản của thị trấn bị ngập lụt sau bốn đợt sóng liên tiếp, nối tiếp trận động đất mạnh 8,8 độ ngoài khơi vùng Viễn Đông Nga sáng 30-7.

Nhà chức trách đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại khu vực chịu ảnh hưởng.

Nga ban bố tình trạng khẩn cấp tại Petropavlovsk-Kamchatsky

Chính quyền thành phố Petropavlovsk-Kamchatsky, thuộc vùng Viễn Đông Nga, đã đặt toàn bộ lực lượng dịch vụ địa phương trong tình trạng báo động cao sau trận động đất mạnh xảy ra ngày 30-7.

“Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại Petropavlovsk-Kamchatsky do trận động đất hôm nay”, Thị trưởng Yevgeny Belyaev thông báo trên mạng xã hội.

Sóng thần tràn vào San Francisco và Seattle

Theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA), những đợt sóng thần đầu tiên đã tràn vào thành phố San Francisco (bang California) lúc 1h12 sáng ngày 30-7 theo giờ địa phương.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ cảnh báo vẫn chưa thể xác định mức độ ảnh hưởng, do các đợt sóng dự kiến còn tiếp tục lớn dần theo thời gian.

Ngoài San Francisco, sóng thần cũng đã được ghi nhận tại Seattle, Monterey và Eureka (California).

Không còn nguy cơ sóng thần tại các đảo Thái Bình Dương

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) thông báo đã dỡ bỏ cảnh báo sóng thần đối với các đảo Guam, Rota, Tinian và Saipan, do nguy cơ đã không còn.

Tuy nhiên, NWS lưu ý mực nước biển tại khu vực này có thể vẫn tiếp tục dao động nhẹ trong thời gian tới.


Hàng chục con sư tử biển hoảng loạn tháo chạy khỏi sóng thần trên đảo Antsiferov của Nga - Ảnh: RT

Hawaii hạ cấp cảnh báo sóng thần, xác nhận "phần tồi tệ nhất đã qua"

Theo đánh giá mới nhất từ Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương (PTWC), dựa trên toàn bộ dữ liệu hiện có, bang Hawaii (Mỹ) không có nguy cơ hứng chịu một trận sóng thần lớn.

Tuy nhiên, PTWC cảnh báo mực nước biển có thể dao động mạnh, kèm theo các dòng chảy nguy hiểm dọc bờ biển, gây rủi ro cho người bơi lội, chèo thuyền hoặc đứng gần mép nước tại các bãi biển, cảng và bến du thuyền.

“Mối đe dọa có thể kéo dài trong vài giờ sau khi đợt sóng đầu tiên ập vào”, PTWC lưu ý.

Theo Đài CNN, Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) đã hạ cấp cảnh báo sóng thần tại Hawaii xuống mức khuyến cáo lúc 22h39 ngày 29-7 (giờ địa phương).

Báo Honolulu Star-Advertiser dẫn lời ông Chip McCreery, giám đốc Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương (PTWC), xác nhận: “Phần tồi tệ nhất đã qua”.

Hiện, khu vực duy nhất tại Mỹ còn duy trì cảnh báo sóng thần là miền bắc bang California.

Đảo Guam ghi nhận sóng thần cao 30cm

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết các đợt sóng thần cao khoảng 30cm đã xuất hiện tại đảo Guam sau trận động đất ngoài khơi Kamchatka (Nga).

Dự báo cho thấy các đợt sóng tương tự sẽ còn tiếp diễn trong vài giờ tới trước khi giảm dần. Cảnh báo sóng thần hiện vẫn được duy trì đối với Guam và Quần đảo Bắc Mariana.

Người dân được khuyến cáo tránh xa khu vực ven biển cho đến khi cảnh báo được gỡ bỏ.

Hơn 90 tàu rời cảng Honolulu sau cảnh báo sóng thần

Theo dữ liệu từ MarineTraffic do Đài CNN dẫn lại, hơn 90 tàu đã rời cảng chính Honolulu, Hawaii trong vài giờ qua, sau khi bang này ban hành cảnh báo sóng thần.

Phần lớn là tàu cá, tàu tư nhân phục vụ mục đích giải trí và tàu của lực lượng tuần duyên. Những tàu này được ghi nhận đang hướng ra vùng biển sâu hơn để phòng ngừa rủi ro trong trường hợp sóng thần tiếp tục xảy ra.


Đoạn video được MarineTraffic công bố cho thấy các tàu đã rời khỏi cảng Honolulu ở Hawaii - Video: X/@MarineTraffic

Cơ quan khí tượng Nhật cảnh báo nguy cơ sóng thần kéo dài

Ông Masashi Kiyomoto, quan chức Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, cảnh báo nguy cơ từ các đợt sóng thần cao có thể kéo dài ít nhất một ngày nữa, theo Đài truyền hình NHK.

Ông Kiyomoto kêu gọi người dân ở các vùng ven biển và dọc sông nên sơ tán lên khu vực cao hơn hoặc đến nơi an toàn, do “sóng thần vẫn đang tiếp diễn”.

Ông nhấn mạnh hiện tượng sóng thần có thể kéo dài trong nhiều giờ, thậm chí hàng chục giờ sau trận động đất. 

Người dân được khuyến cáo tiếp tục cảnh giác, đặc biệt trong trường hợp sóng thần trùng thời điểm thủy triều lên, khiến mực nước biển có thể vượt ngưỡng thông thường.


Hàng ngàn con chim đồng loạt bay khỏi Newport Beach, California giữa lúc cảnh báo sóng thần - Video: X/@TheInsiderPaper

Những đợt sóng thần đầu tiên xuất hiện tại California

Đài CNN đưa tin bang California (Mỹ) đã bắt đầu ghi nhận những đợt sóng thần đầu tiên, với mực nước biển dâng cao tại thành phố Crescent, khu vực phía bắc bang này, giáp biên giới Oregon.

Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS), một đợt sóng cao hơn 30cm đã được ghi nhận và dự báo sẽ còn nhiều đợt sóng khác tiếp tục đổ vào trong thời gian tới.

Thành phố Crescent nằm trong vùng dài khoảng 100 dặm (160 km) dọc theo bờ biển phía bắc California, nơi hiện đang được đặt trong tình trạng cảnh báo sóng thần, mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo. 

NWS cho biết khu vực này có địa hình đáy biển đặc biệt, có khả năng “hội tụ năng lượng sóng”, khiến nguy cơ bị ảnh hưởng bởi sóng thần càng nghiêm trọng hơn.

Phần còn lại của bờ Tây nước Mỹ hiện đang trong diện khuyến cáo sóng thần, tức mức cảnh báo thấp hơn.

sóng thần - Ảnh 2.

Ảnh cắt từ đoạn phim do Cục Vật lý Địa cầu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga công bố ngày 30-7 cho thấy sóng thần ập vào thị trấn Severo-Kurilsk, phía bắc quần đảo Kuril ở Nga - Ảnh: AFP

Sóng thần cao hơn 1,5m xuất hiện tại Maui, Hawaii

Sóng thần bắt đầu tràn vào Hawaii sau trận động đất mạnh ngoài khơi Nga, khiến mực nước biển ở nhiều khu vực dâng cao đột ngột.

Đài CNN đưa tin một đợt sóng thần cao hơn 1,5m đã được ghi nhận tại khu vực Kahului, nằm ở bờ biển phía bắc, trung tâm đảo Maui (Hawaii), theo dữ liệu từ Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương quốc gia Mỹ (NOAA).

sóng thần - Ảnh 3.

Bức ảnh do Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ cung cấp ngày 30-7 cho thấy tâm chấn của trận động đất 8,7 độ xảy ra ngoài khơi vùng Viễn Đông của Nga - Ảnh: AFP

Thống đốc bang Hawaii Josh Green cho biết đến nay, giới chức chưa phát hiện đợt sóng lớn nào kể từ khi triển khai các biện pháp ứng phó sóng thần, sau trận động đất mạnh 8,8 độ ngoài khơi bán đảo Kamchatka (Nga).


Nước nhanh chóng dâng cao, ngập các con đường ở Hilo, Hawaii - Video: RT

Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Hawaii cũng thông báo toàn bộ cảng thương mại trên đảo đã bị đóng cửa.

"Đến thời điểm này, chúng tôi vẫn chưa thấy đợt sóng nào thực sự nghiêm trọng, điều đó khiến chúng tôi phần nào yên tâm", ông Green nói trong cuộc họp báo tối 29-7 (giờ địa phương). Ông cho biết thêm, hiện chưa có thiệt hại nào được báo cáo, và cũng chưa ghi nhận sóng tràn qua đảo Big Island.

"Chúng tôi cần ít nhất hai đến ba giờ nữa trước khi có thể tuyên bố an toàn. Nhưng cho tới lúc này, mọi thứ vẫn ổn", ông nói. "Chúng tôi không muốn người dân chủ quan. Hãy kiên nhẫn chờ thêm vài giờ. Khi sóng nhỏ dần, đó sẽ là dấu hiệu cho thấy nguy cơ đã qua".

Ông cũng kêu gọi người dân hạn chế ra đường và không gọi 911 trừ khi thật sự khẩn cấp, để dành đường dây cho các tình huống cần thiết.

"Mọi thứ hiện vẫn ổn. Chúng tôi chưa thấy sóng lớn. Nhưng việc nước rút mạnh ở Haleiwa, cùng một số thuyền mắc cạn trên đá và cát khô, khiến chúng tôi cảnh giác. Những hiện tượng như vậy không xảy ra ngẫu nhiên", ông nói, nhắc đến hiện tượng rút nước tại đảo Oahu - dấu hiệu có thể báo trước sóng thần lớn sắp đến.

sóng thần - Ảnh 4.

Đèn đường chiếu sáng một phần cảng Ala Way ở Waikiki (Hawaii) vào ngày 29-7 theo giờ địa phương, sau khi trận động đất mạnh 8,7 độ kích hoạt cảnh báo sóng thần - Ảnh: AFP

Sóng thần được phát hiện dọc bờ biển Thái Bình Dương của Alaska

Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) tại Anchorage, Alaska cho biết các trạm ven biển đã ghi nhận sóng thần xuất hiện dọc quần đảo Aleutian phía Đông và bờ biển Thái Bình Dương của bán đảo Alaska.

NWS nhấn mạnh chưa có diễn biến mới, và các khu vực đang được cảnh báo hoặc khuyến cáo sóng thần - từ California đến Alaska - vẫn tiếp tục trong tình trạng báo động.

Nhật Bản ghi nhận sóng thần cao 1,3m

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản thông báo sóng thần cao 1,3m đã tràn vào cảng thuộc tỉnh Iwate, phía bắc nước này lúc 13h52 (giờ địa phương).

Cảnh báo sóng thần vẫn được duy trì, với dự báo các đợt sóng cao tới 3m có thể tiếp tục ảnh hưởng dọc bờ biển Thái Bình Dương, sau trận động đất mạnh 8,8 độ ngoài khơi bán đảo Kamchatka (Nga).

Đài NHK World đưa tin sóng thần tại Nhật Bản đã dâng tới 80cm ở Nemuro Hanasaki và 70cm tại cảng Ishinomaki.

Mực sóng ở nhiều khu vực khác trên khắp nước này tiếp tục tăng, từ 20cm vào sáng sớm nay lên 50-60cm.

Giới chức Nhật Bản cảnh báo sóng thần có thể cao tới 3m và lưu ý người dân rằng cảnh báo có thể được duy trì trong 24 giờ tới.


Cơn sóng lớn đang tiến thẳng về phía bờ biển Nhật Bản ngày 30-7 - Video: RT

Cơ quan khí tượng Mỹ xác nhận sóng thần đã ập vào Hawaii

Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) xác nhận sóng thần đã bắt đầu ảnh hưởng đến Hawaii, đồng thời kêu gọi người dân khẩn trương bảo vệ tính mạng và tài sản.

"Một trận sóng thần gồm nhiều đợt kéo dài, mỗi đợt có thể từ 5 đến 15 phút hoặc hơn, có nguy cơ gây ngập lụt nghiêm trọng tại vùng ven biển. Nguy hiểm có thể kéo dài nhiều giờ do hoạt động sóng tiếp diễn", NWS cảnh báo.

"Sóng thần có thể lan ra quanh các đảo, khiến mọi bờ biển đều có nguy cơ bị ảnh hưởng, bất kể hướng nào. Sóng còn đi kèm dòng chảy gần bờ mạnh, bất thường và mảnh vỡ cuốn theo, làm tăng sức tàn phá. Nếu trùng với thủy triều cao hoặc sóng lớn, mức độ nguy hiểm sẽ càng nghiêm trọng", cơ quan này nhấn mạnh.

sóng thần - Ảnh 5.

Anh Adam Jung, một cư dân ở Honolulu (Hawaii), chất nước và các vật dụng khác vào xe sau thông tin cảnh báo sóng thần vào ngày 29-7 theo giờ địa phương - Ảnh: REUTERS

Theo dữ liệu mới nhất từ Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA), các đợt sóng thần đã bắt đầu tràn vào Hawaii, với mực nước biển tăng đột ngột được ghi nhận tại nhiều khu vực như Kahului, Nawiliwili, Honolulu và Trân Châu Cảng.

Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương (PTWC) cho biết trạm đo mực nước biển tại Haleiwa, Hawaii ghi nhận sóng thần có biên độ 4 foot (gần 1,22m) so với mực nước biển bình thường.

Theo Đài CNN ngày 30-7, trận động đất mạnh 8,8 độ xảy ra ngoài khơi bán đảo Kamchatka ở vùng viễn đông Nga đã làm dấy lên cảnh báo sóng thần trên diện rộng khắp Thái Bình Dương.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất xảy ra hôm 29-7, cách thành phố ven biển Petropavlovsk-Kamchatsky khoảng 136 km về phía đông.

Ngay sau đó, hàng loạt quốc gia và vùng lãnh thổ đã phát cảnh báo hoặc khuyến cáo sóng thần, trong đó có Nhật Bản, Đài Loan, Philippines, Hawaii, quần đảo Aleutian của Alaska và phần lớn bờ biển phía tây nước Mỹ. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo các khu vực ven biển phía đông nước này có thể hứng chịu sóng cao tới 3m.

Tại Hawaii, chính quyền đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó sau khi cơ quan khí tượng Mỹ cảnh báo một số bờ biển phía Bắc của quần đảo có thể hứng chịu sóng thần cao tới 10 foot (khoảng 3m).

sóng thần - Ảnh 6.

Du khách đứng trên ban công khu nghỉ dưỡng 'Alohilani nhìn về phía bãi biển Waikiki, sau khi các cơ quan chức năng cảnh báo về khả năng xuất hiện sóng sóng thần ở Honolulu, Hawaii ngày 29-7 theo giờ địa phương - Ảnh: REUTERS


*************

Tòa án Thái Lan cho bà Paetongtarn thêm 4 ngày để nộp đơn bào chữa
Ngày 30-7, Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã gia hạn thời gian nộp đơn bào chữa cho Thủ tướng bị đình chỉ Paetongtarn Shinawatra đến ngày 4-8.

Thái Lan - Ảnh 1.

Bà Paetongtarn Shinawatra - Ảnh: REUTERS

Như vậy, bà Paetongtarn sẽ có thêm 4 ngày để nộp đơn bào chữa trong vụ khởi kiện vi phạm đạo đức liên quan đến việc xử lý tranh chấp biên giới vốn có thể khiến bà bị phế truất khỏi ghế lãnh đạo chính phủ.

Theo tuyên bố, tòa án cho biết đây là lần gia hạn cuối cùng và vụ án sẽ được đưa ra xét xử bất kể có nhận được đơn bào chữa của bà Paetongtarn hay không.

Trước đó, tòa án đã gia hạn 2 tuần cho bà Paetongtarn đến ngày 31-7 để nộp đơn bào chữa.

Bà Paetongtarn bị Tòa án Hiến pháp Thái Lan tạm đình chỉ chức vụ thủ tướng từ ngày 1-7 và hiện bà chỉ đang nắm giữ vị trí bộ trưởng Văn hóa.

Quyết định tạm đình chỉ được đưa ra sau khi tòa nhận được đơn khiếu nại của một nhóm thượng nghị sĩ cho rằng bà Paetongtarn đã vi phạm các tiêu chuẩn đạo đức khi có những phát biểu chưa phù hợp trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen về tình hình căng thẳng biên giới Thái Lan - Campuchia.

Trong trường hợp tòa đưa ra phán quyết bất lợi cho bà Paetongtarn, bà có thể bị phế truất và cách chức.

Bà Paetongtarn lên nắm quyền vào tháng 8-2024 sau khi người tiền nhiệm Srettha Thavisin bị phế truất trong vụ án vi phạm đạo đức liên quan đến việc bổ nhiệm một người từng mang án tù làm bộ trưởng trong nội các.

Bà Paetongtarn là thành viên thứ tư trong gia tộc Shinawatra giữ chức thủ tướng. Tuy nhiên trong nhiều năm, bà đã chứng kiến quyền lực gia đình tăng giảm liên tục, cùng hàng loạt biến động trên chính trường Thái Lan.


***********

LHQ kêu gọi Campuchia, Thái Lan tuân thủ lệnh ngừng bắn

Liên Hợp Quốc kêu gọi Campuchia và Thái Lan tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn, nhanh chóng thúc đẩy các bước cần thiết để xây dựng hòa bình.

"Cả hai bên phải hoàn toàn tôn trọng thỏa thuận quan trọng này bằng thái độ thiện chí, trong khi tiếp tục các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột", Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền Volker Turk phát biểu hôm nay, khi nhắc tới thỏa thuận ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan.

Ông Turk cho biết cả hai nước cần khôi phục an ninh biên giới, đảm bảo bồi thường cho những nạn nhân và người dân phải sơ tán trong xung đột. Ông kêu gọi Campuchia và Thái Lan bảo vệ dân thường, để họ không bị tổn hại thêm vì căng thẳng giữa hai nước.

"Trong lúc căng thẳng, điều quan trọng là Campuchia và Thái Lan phải hành động để tái lập niềm tin, phản bác những luận điệu gây kích động, đồng thời xử lý những thông tin sai lệch. Hai chính phủ cũng có trách nhiệm đảm bảo an toàn và bảo vệ công dân nước láng giềng trên lãnh thổ của mình", ông nói thêm.

Chỉ huy quân đội Campuchia (phải) và quân đội Thái Lan gặp nhau ở khu vực biên giới ngày 29/7. Ảnh: AFP

Lãnh đạo quân đội Campuchia (phải) và quân đội Thái Lan gặp nhau ở khu vực biên giới ngày 29/7. Ảnh: AFP

Campuchia và Thái Lan đạt thỏa thuận ngừng bắn ngày 28/7 sau cuộc đàm phán ở Malaysia. Tuy nhiên, Thái Lan sau đó nhiều lần cáo buộc Campuchia vi phạm lệnh ngừng bắn ở biên giới, thậm chí cảnh báo sẽ "hành động quyết liệt" nếu điều này tiếp diễn.

Campuchia bác bỏ thông tin trên, cho rằng Thái Lan "thêu dệt, gây hiểu nhầm". Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia Maly Socheata khẳng định nước này cam kết kiên định thực hiện và duy trì các điều khoản trong lệnh ngừng bắn, cũng như tuân thủ luật pháp quốc tế, nguyên tắc chung sống hòa bình và hợp tác đa phương.

Giao tranh Campuchia - Thái Lan bùng phát gần đền Ta Moan Thom sáng 24/7, sau đó lan sang các khu vực khác dọc biên giới hai nước. Đây là cuộc giao tranh nghiêm trọng nhất giữa hai nước láng giềng trong hơn 10 năm qua, khiến tổng cộng 38 người thiệt mạng, gồm 25 người ở Thái Lan và 13 người tại Campuchia.

Lệnh ngừng bắn giúp Campuchia và Thái Lan đóng băng xung đột, nhưng giới quan sát cho rằng đây chỉ là bước khởi đầu để hai nước tìm cách giải quyết tranh chấp biên giới đã tồn tại hơn một thế kỷ.

Thùy Lâm (Theo AFP)


**********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm