Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 31 tháng 8 -2026 :

xxx

trim-bitmat
*******

TIN TỔNG HỢP - RFI

RFI

(VietnamNet) – Bà Phạm Thu Hương trở thành nữ tỷ phú giàu thứ hai Đông Nam Á. Theo Forbes, bà Phạm Thu Hương, phó chủ tịch Vingroup và là vợ của ông Phạm Nhật Vượng, sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 4,1 tỷ đô la, trở thành người phụ nữ giàu nhất Việt Nam và đứng thứ hai Đông Nam Á, chỉ sau nữ tỷ phú Indonesia Marina Budiman (khoảng 6 tỷ đô la). Kết quả này là nhờ cổ phiếu Vingroup (VIC) đã đạt mức kỷ lục 236.000 đồng (9,05 đô la)/cổ phiếu sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày 28/08. Vốn hóa thị trường của tập đoàn Vingroup đã tăng lên mức kỷ lục hơn 70,2 tỷ đô la, đưa khối tài sản của ông Phạm Nhật Vượng lên khoảng 36,5 tỷ đô la. Ông Vượng hiện đứng thứ 60 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

(Reuters) – Nga tuyên bố chuẩn bị không kích ồ ạt các cơ sở năng lượng Ukraina. Bộ Quốc Phòng Nga ngày 30/08/2026 giải thích chiến dịch này nhằm trả đũa các cuộc tấn công của Ukraina nhắm mục tiêu vào các cơ sở dân sự và lĩnh vực năng lượng Nga. Bộ Quốc Phòng cho biết thêm rằng các lực lượng Nga trong đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ nhật 30/08 đã phối hợp tấn công nhắm vào các cơ sở phòng thủ Ukraina.

(AFP) – TT Ukraina : 38 người chết trong loạt oanh kích của Nga nhắm vào vùng Kiev. Đây là con số thương vong mới nhất được ông Volodymyr Zelensky công bố hôm nay, 30/08/2026. Hiện các nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm 4 người mất tích khác. Trong đêm thứ Sáu rạng sáng thứ Bảy, Nga đã không kích một kho cất trữ đạn pháo, mìn, drone cùng nhiều loại đạn dược khác của Ukraina tại vùng Kiev. Đây được cho là cuộc không kích gây nhiều nạn nhân nhất tính từ đầu năm 2026 tại vùng Kiev. Cũng theo tổng thống Ukraina, chỉ trong vòng một tuần qua, Nga đã thả hơn 1.600 quả bom, phóng gần 2.000 drone và 31 tên lửa, bao gồm cả tên lửa do Bắc Triều Tiên cung cấp.

(Reuters) – Nga coi Liên Hiệp Châu Âu là « thù địch »Ngày 29/08/2026, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov lên án châu Âu có những phát biểu coi Nga là « đối thủ và thậm chí là kẻ thù », và do vậy, theo ông, Matxcơva không thấy có triển vọng « cải thiện quan hệ giữa Nga và Liên Hiệp Châu Âu ». Ông còn chỉ trích thái độ đối đầu của châu Âu với Nga « không chỉ trong lời nói mà cả trong hành động », khi đang huy động năng lực quân sự để « chống Nga và tham gia trực tiếp vào các hành động thù địch chống Nga ».

Quảng cáo

(Reuters) – Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út và Pakistan tổ chức cuộc họp đầu tiên về quốc phòng. Theo bộ Ngoại Giao Thổ Nhĩ Kỳ, cuộc họp diễn ra vào ngày mai, 31/08/2026, tại Istanbul, trong khuôn khổ « Hiệp ước Phòng thủ Chung Mecca », được ký kết giữa ba nước ngày 07/08/2026. Tham dự cuộc họp đầu tiên này bao gồm các ngoại trưởng, bộ trưởng Quốc Phòng cùng các tổng tham mưu trưởng quân đội của ba nước. Các bên tập trung thảo luận về việc « tăng cường năng lực phòng thủ, nâng cao khả năng phối hợp tác chiến giữa các lực lượng vũ trang và đẩy mạnh hợp tác trong ngành công nghiệp quốc phòng, bao gồm cả hoạt động sản xuất và phát triển chung », theo nguồn tin từ bộ Ngoại Giao Thổ Nhĩ Kỳ.

(Philstar Global) – Anh và Philippines khởi động đàm phán về thỏa thuận thăm viếng quân sự. Vòng đàm phán đầu tiên bắt đầu từ hôm thứ Năm 27/08/2026 tại Manila. Dẫn đầu phái đoàn Philippines là thứ trưởng Quốc Phòng Salvador Melchon Mison Jr., và phía Anh là do bà Amy Senior, lãnh đạo bộ phận Ấn Độ - Thái Bình Dương thuộc bộ Quốc Phòng làm trưởng đoàn. Mục tiêu của cuộc họp này là nhằm mở rộng mạng lưới quan hệ đối tác quân sự, cho phép binh sĩ hai nước diễn tập và hoạt động trên lãnh thổ của nhau. Nếu được ký kết, Anh Quốc sẽ là đối tác châu Âu thứ hai sau Pháp tham gia Hiệp định Quy chế Lực lượng Thăm viếng VFA.

(Yonhap) – Hàn Quốc và Pháp thảo luận phối hợp chiến lược. Bộ Quốc Phòng Hàn Quốc ngày 29/08/2026 cho biết ông Kim Hong Cheol, thứ trưởng Quốc Phòng, đã đến Paris và có cuộc hội đàm với Guillaume Ollagier, tổng giám đốc quan hệ quốc tế và chiến lược, thuộc bộ Quân Lực Pháp hôm thứ Sáu, 28/08. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng và Matxcơva ngày càng thắt chặt các mối quan hệ quân sự. Sau khi có những đánh giá về các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa Bắc Triều Tiên, đôi bên đã nhất trí tăng cường phối hợp song phương vào lúc mối liên hệ an ninh giữa châu Âu và khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương ngày càng gia tăng.

(Yonhap) – Hàn Quốc : Tổng thống Lee Jae Myung bổ nhiệm 6 tân bộ trưởng. Bộ trưởng Tài Chính Koo Yun Cheol cũng bị thay thế theo quyết định được thông báo ngày 30/08/2026. Tuy nhiên, ông Koo Yun Cheol vẫn sẽ tham dự hội nghị bộ trưởng Tài Chính G20 tại Ashville, Hoa Kỳ, theo dự kiến và sẽ gặp đồng nhiệm Mỹ Scott Bessent. Thông qua đợt cải tổ lần này, chính phủ Hàn Quốc muốn hợp tác chặt chẽ hơn với các đại tập đoàn công nghiệp để khuyến khích đầu tư quy mô lớn vào sản xuất chất bán dẫn, xây dựng những cơ sở mới liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là tại những khu vực khác ngoài vùng Seoul.

(Yonhap) – Bắc Triều Tiên có tân bộ trưởng Quốc Phòng. Ngày 30/08/2026, cơ quan thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong Un bổ nhiệm ông Kim Song Gi, tổng giám đốc Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Triều Tiên, làm bộ trưởng Quốc Phòng, thay thế ông No Kwang Chol. Ông No cũng bị loại khỏi bộ chỉ huy trung đảng Lao Động, đồng thời được bổ nhiệm làm phó cục trưởng thứ nhất Cục Công nghiệp Quân nhu thuộc Ban Chấp hành Trung ương đảng. Quyết định cải tổ được đưa ra trong cuộc họp thứ hai của Quân ủy Trung ương đảng lần thứ 9 diễn ra ngày 29/08, do ông Kim Jong Un chủ trì, để « thảo luận về một loạt dự án tái tổ chức cơ cấu nhằm cải thiện và phát triển tất cả các vấn đề quốc phòng trong tương lai ».

(RFI) – NASA đưa kính viễn vọng Roman lên không gian. Hôm nay, 30/08/2026, vào lúc 11 giờ 26 phút, giờ quốc tế, từ Mũi Canaveral, bang Florida, sau một thập niên nghiên cứu, kính viễn vọng mang tên Nancy Grace Roman, nhà thiên văn học trưởng đầu tiên của NASA sẽ được phóng lên không gian bằng phi thuyền SpaceX. Cao 12 mét và được trang bị các tấm năng lượng mặt trời khổng lồ, kính Roman có trường nhìn rộng hơn chiếc Hubble gấp trăm lần và « sẽ mang đến cho Trái Đất một bản đồ mới về Vũ trụ », theo như cam kết của người đứng đầu Cơ quan Không gian Mỹ, Jared Isaacman.


**

Trung Quốc và Nga cân nhắc mở tuyến vận tải hàng hóa trên sông Irtych tới Bắc Cực - RFI

Thu Hằng

Bắc Băng Dương đang trở thành một lựa chọn vận tải hàng hóa thay thế trong bối cảnh bất ổn tại các eo biển chiến lược Hormuz và Bab el Mandeb ở Trung Đông. Song song đó, Bắc Kinh và Nga đang xem xét khai thác tuyến sông Irtych dài 4.248 km nhằm mở thêm một hành lang vận tải mới nối châu Á với vùng cực Bắc.

Sông Irtych bắt nguồn từ vùng tự trị Tân Cương (tây Trung Quốc) chảy qua Kazakhstan, nhập vào sông Ob ở Nga rồi đổ ra Bắc Băng Dương. Theo báo mạng Hồng Kông South China Morning Post ngày 30/08/2026, Trung Quốc có thể tận dụng tuyến đường thủy tích hợp này để tiếp cận Bắc Cực, khu vực giàu tài nguyên và ngày càng có giá trị chiến lược.

Từ ngày 15/08, Trung Quốc chính thức khai thác tuyến hàng hải Bắc Cực. Theo ông Alexei Likhachev, giám đốc tập đoàn năng lượng hạt nhân Rosatom của Nga và quản lý Tuyến hàng hải Bắc Cực, hơn 30 chuyến hàng dự kiến sẽ được vận chuyển qua tuyến này trong năm nay.

Tuy nhiên, các tàu sử dụng tuyến đường Bắc Cực vẫn phải đi qua eo biển Bering, nằm giữa Alaska của Mỹ và vùng Viễn Đông Nga. Đây được xem là điểm nghẽn chiến lược vì Washington có thể gia tăng kiểm soát hoặc hạn chế hoạt động hàng hải trong trường hợp căng thẳng leo thang. Mỹ hiện giám sát chặt chẽ hơn vùng biển Alaska do quá trình quân sự hóa Bắc Cực đang gia tăng, theo giáo sư Marc Lanteigne, Đại học Bắc Cực (Na Uy). Từ năm 2015, hải quân Nga và Trung Quốc thường xuyên tuần tra tại eo biển Bering. Tháng 07/2024, lần đầu tiên, máy bay ném bom chiến lược của Trung Quốc và Nga đã bay qua khu vực này.

Quảng cáo

Trước những rủi ro đó, nhà nghiên cứu cao cấp Zhao Long, tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Thượng Hải, nhận định « mọi giải pháp giúp đa dạng hóa lựa chọn tuyến đường đều sẽ được quan tâm ». Trong khi đó, Nga đang thúc đẩy Tuyến đường biển Bắc như một hành lang vận tải quốc tế mới. Theo trang Eastern Herald ngày 29/08, Matxcơva vừa thảo luận với Việt Nam và Ấn Độ về việc khai thác tuyến đường này nhằm gia tăng vai trò của Nga như một lựa chọn thay thế cho các tuyến hàng hải truyền thống giữa châu Âu và châu Á. Tập đoàn năng lượng Rosatom quản lý Tuyến hàng hải Bắc Cực cũng tham gia các cuộc thảo luận.


*****

Quyền tổng thống Rodriguez : Thỏa thuận dầu khí với Mỹ không làm mất chủ quyền của Venezuela - RFI

Phan Minh

Quyền tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez, hôm qua 29/08/2026, cho biết thỏa thuận dầu khí với Hoa Kỳ sẽ có hiệu lực trong 25 năm, với mục tiêu nâng sản lượng dầu thô của Venezuela lên hơn 1,5 triệu thùng/ngày. Bà gọi đây là một “thỏa thuận lịch sử”, có thể góp phần phục hồi ngành dầu khí và thúc đẩy nguồn thu cho chính phủ.

Theo bà Rodriguez, được hãng tin Anh Reuters trích dẫn, thỏa thuận bao gồm việc phát triển 17 mỏ dầu chiến lược, đồng thời mở rộng sang 8 lô dầu mới. Venezuela dự kiến có thể thu về khoảng 209 tỷ đô la trong suốt thời gian thỏa thuận có hiệu lực, dựa trên mức giá dầu tham chiếu 65 đô la/thùng. Bà nhấn mạnh Venezuela vẫn giữ quyền sở hữu và chủ quyền đối với tài nguyên thiên nhiên, trong khi tận dụng vốn, công nghệ và kinh nghiệm vận hành của Mỹ để khôi phục ngành dầu khí.

Tuy nhiên, thỏa thuận này không nhận được sự ủng hộ của toàn bộ giới lãnh đạo Venezuela, theo tường thuật của thông tín viên Alice Campaignolle từ Caracas :

“Một sự kiện lịch sử trong quan hệ song phương giữa Venezuela và Hoa Kỳ”, quyền tổng thống Delcy Rodriguez ca ngợi thỏa thuận được ký kết vào tối thứ Sáu 28/08, gần như lặp lại tuyên bố của tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bộ trưởng Dầu Khí Paula Henao giải thích trên truyền hình Nhà nước về những lợi ích của quyết định này : “Hơn 100 triệu đô la đầu tư vào các mỏ dầu. Đối với Venezuela, trong suốt giai đoạn này, thỏa thuận này sẽ mang lại hơn 209 tỷ đô la tiền thuế. Và khoản tiền này sẽ được được đầu tư vào lĩnh vực công, tức là cải thiện các bệnh viện, ngành giáo dục.”

Quảng cáo

Vì vậy, đây được xem là một thỏa thuận cần thiết đối với đất nước và quá trình phục hồi kinh tế của Venezuela. Tuy nhiên, đã có những tiếng nói lên án việc “cướp bóc” đất nước và nguồn dầu mỏ của Caracas, nguồn tài nguyên lớn nhất của Venezuela.

Đặc biệt, tiếng nói phản đối cũng xuất hiện từ phía những người ủng hộ chính phủ, luôn tự nhận theo đường lối chống chủ nghĩa đế quốc. Tuy nhiên, những tiếng nói này nhanh chóng bị dập tắt. Đảng Xã hội Chủ nghĩa Venezuela kêu gọi duy trì sự đoàn kết và ý thức cách mạng. Nhưng giờ đây, rất có thể Hugo Chavez đang “trở mình dưới mồ”.

Thỏa thuận được công bố trong bối cảnh tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ giành quyền kiểm soát một phần đáng kể nguồn dầu mỏ của Venezuela. Nước này hiện sở hữu trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, nhưng sản lượng thực tế chỉ khoảng 1,25 triệu thùng/ngày do nhiều năm thiếu đầu tư, quản lý yếu kém và bị cấm vận.

Trong khi đó, theo báo The Wall Street Journal, chính phủ Mỹ dự kiến nắm 35% cổ phần thụ động tại North American Blue Energy Partners, công ty của doanh nhân Venezuela Alejandro Betancourt. Khoản đầu tư có thể được thực hiện thông qua các chứng quyền, giúp Washington có quyền sở hữu cổ phần, mà không cần bỏ ra khoản vốn lớn.


***********

Ukraine lên kế hoạch phóng 1.000 UAV tấn công tầm xa vào Nga mỗi ngày

Tuấn Anh

Trang tin tức quân sự Militarnyi hôm 29/8 cho biết ông Zelensky công khai kế hoạch trên sau một cuộc họp của Bộ Chỉ huy tối cao Ukraine.

UAV Ukraine tan cong nha may loc dau Nga o Leningrad.jpg
Đám cháy bùng phát ở nhà máy lọc dầu Kirishi tại vùng Leningrad của Nga sau khi bị UAV Ukraine tấn công ngày 30/8. Ảnh: Militarnyi

"Mục tiêu là đạt 1.000 UAV mỗi ngày để thực hiện các cuộc tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga. Hiện tại, chúng ta đang đạt trung bình 300 UAV/ngày. Con số này cần phải được tăng lên. Chúng ta có một mục tiêu rất cụ thể và sẽ hoàn thành nhiệm vụ này”, nhà lãnh đạo Ukraine phát biểu.

Hồi tháng 4, chuyên gia phân tích người Pháp Clément Molin đã xem xét các tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga và Không quân Ukraine, qua đó nhận thấy Kiev phóng trung bình 237 UAV mỗi ngày vào lãnh thổ Nga.

Theo Tổng thống Zelensky, các vụ tập kích tầm xa của Ukraine đang gây khó khăn cho nền kinh tế và hệ thống hậu cần của Nga, đặc biệt dẫn đến sự sụt giảm về dự trữ và xuất khẩu xăng dầu. Ông cũng lưu ý lần đầu tiên trong lịch sử, Nga đã bắt đầu phải nhập khẩu xăng và Moscow đang phải chi tiền để hỗ trợ các công ty dầu khí. 

Người đứng đầu Kiev nhận định việc mở rộng năng lực tấn công tầm xa sẽ cho phép Ukraine gia tăng sức ép lên Nga nếu Moscow tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt và từ chối đàm phán để chấm dứt xung đột.

Theo ông Zelensky, cuộc họp của Bộ Chỉ huy tối cao Ukraine cũng đề cập đến việc tăng cường khả năng phòng thủ và phát triển năng lực phòng không của đất nước trước hỏa lực bắn phá của quân Nga. Ông Zelensky đã nhấn mạnh sự cần thiết phải đẩy nhanh việc sản xuất các loại UAV đánh chặn, đặc biệt để đối phó với dòng UAV Shahed dùng động cơ phản lực, được quân Nga thường xuyên sử dụng gần đây.

Ít nhất 37 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương sau khi các máy bay không người lái (UAV) của Nga tấn công một kho đạn dược gần thủ đô Kiev của Ukraine, gây ra đám cháy lớn cùng nhiều vụ nổ kéo dài suốt nhiều giờ.


**********

Báo Mỹ nói giám đốc CIA đề xuất hội nghị thượng đỉnh 3 bên Trump-Putin-Zelensky

Tuấn Anh

Hãng thông tấn Axios ngày 29/8 trích dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ chuyến công du bí mật đến Nga đầu tuần này của Giám đốc CIA John Ratcliffe cũng nhằm mục đích đánh giá liệu các quan chức tình báo hàng đầu của Moscow có thể giúp thuyết phục Tổng thống Nga Vladimir Putin nối lại các cuộc đàm phán với Ukraine dưới sự trung gian của Mỹ hay không.

giam doc CIA Bloomberg.jpg
Giám đốc CIA John Ratcliffe. Ảnh: Bloomberg

Các quan chức Mỹ hôm 28/8 đã thông báo cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về các cuộc thảo luận của ông Ratcliffe tại Moscow cũng như đề xuất về hội nghị thượng đỉnh 3 bên Mỹ - Nga - Ukraine.

Chính quyền Trump trước đó từng đề cập đến khả năng diễn ra một cuộc gặp như vậy. Ông Zelensky đã bày tỏ sự ủng hộ đối với ý tưởng này, trong khi ông Putin lại bác bỏ đề xuất.

Tổng thống Mỹ Trump nói với Axios rằng chuyến thăm của ông Ratcliffe là "hoạt động công vụ bình thường" và không nhằm mục đích cảnh báo Nga về một cuộc tấn công tiềm tàng vào lãnh thổ NATO.

Trong khi đó, theo tờ New York Times, trong cuộc đối thoại với Alexander Bortnikov, người đứng đầu Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), giám đốc CIA đã đưa ra "đánh giá ảm đạm" về cuộc xung đột Nga - Ukraine, đồng thời hối thúc Moscow đạt thỏa thuận trước khi vị thế của họ trở nên tồi tệ hơn.

Các nguồn tin chia sẻ với Axios rằng ông Ratcliffe coi ông Bortnikov là một nhân vật có thái độ xây dựng và là người có thể giúp vực dậy các nỗ lực ngoại giao.

Theo nhiều nguồn tin, Kyrylo Budanov, Chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine ngày 27/8 cho hay các cuộc đàm phán với Nga, dưới sự trung gian của Mỹ có thể được nối lại vào tháng 9.

Mỹ cung cấp cho Ukraine thông tin các cuộc gặp với Nga

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Mỹ đã cung cấp cho Ukraine thông tin về các cuộc gặp gần đây với Nga diễn ra tại thủ đô Moscow.


***********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 31 tháng 8 -2026 :

xxx

trim-bitmat
*******

TIN TỔNG HỢP - RFI

RFI

(VietnamNet) – Bà Phạm Thu Hương trở thành nữ tỷ phú giàu thứ hai Đông Nam Á. Theo Forbes, bà Phạm Thu Hương, phó chủ tịch Vingroup và là vợ của ông Phạm Nhật Vượng, sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 4,1 tỷ đô la, trở thành người phụ nữ giàu nhất Việt Nam và đứng thứ hai Đông Nam Á, chỉ sau nữ tỷ phú Indonesia Marina Budiman (khoảng 6 tỷ đô la). Kết quả này là nhờ cổ phiếu Vingroup (VIC) đã đạt mức kỷ lục 236.000 đồng (9,05 đô la)/cổ phiếu sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày 28/08. Vốn hóa thị trường của tập đoàn Vingroup đã tăng lên mức kỷ lục hơn 70,2 tỷ đô la, đưa khối tài sản của ông Phạm Nhật Vượng lên khoảng 36,5 tỷ đô la. Ông Vượng hiện đứng thứ 60 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

(Reuters) – Nga tuyên bố chuẩn bị không kích ồ ạt các cơ sở năng lượng Ukraina. Bộ Quốc Phòng Nga ngày 30/08/2026 giải thích chiến dịch này nhằm trả đũa các cuộc tấn công của Ukraina nhắm mục tiêu vào các cơ sở dân sự và lĩnh vực năng lượng Nga. Bộ Quốc Phòng cho biết thêm rằng các lực lượng Nga trong đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ nhật 30/08 đã phối hợp tấn công nhắm vào các cơ sở phòng thủ Ukraina.

(AFP) – TT Ukraina : 38 người chết trong loạt oanh kích của Nga nhắm vào vùng Kiev. Đây là con số thương vong mới nhất được ông Volodymyr Zelensky công bố hôm nay, 30/08/2026. Hiện các nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm 4 người mất tích khác. Trong đêm thứ Sáu rạng sáng thứ Bảy, Nga đã không kích một kho cất trữ đạn pháo, mìn, drone cùng nhiều loại đạn dược khác của Ukraina tại vùng Kiev. Đây được cho là cuộc không kích gây nhiều nạn nhân nhất tính từ đầu năm 2026 tại vùng Kiev. Cũng theo tổng thống Ukraina, chỉ trong vòng một tuần qua, Nga đã thả hơn 1.600 quả bom, phóng gần 2.000 drone và 31 tên lửa, bao gồm cả tên lửa do Bắc Triều Tiên cung cấp.

(Reuters) – Nga coi Liên Hiệp Châu Âu là « thù địch »Ngày 29/08/2026, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov lên án châu Âu có những phát biểu coi Nga là « đối thủ và thậm chí là kẻ thù », và do vậy, theo ông, Matxcơva không thấy có triển vọng « cải thiện quan hệ giữa Nga và Liên Hiệp Châu Âu ». Ông còn chỉ trích thái độ đối đầu của châu Âu với Nga « không chỉ trong lời nói mà cả trong hành động », khi đang huy động năng lực quân sự để « chống Nga và tham gia trực tiếp vào các hành động thù địch chống Nga ».

Quảng cáo

(Reuters) – Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út và Pakistan tổ chức cuộc họp đầu tiên về quốc phòng. Theo bộ Ngoại Giao Thổ Nhĩ Kỳ, cuộc họp diễn ra vào ngày mai, 31/08/2026, tại Istanbul, trong khuôn khổ « Hiệp ước Phòng thủ Chung Mecca », được ký kết giữa ba nước ngày 07/08/2026. Tham dự cuộc họp đầu tiên này bao gồm các ngoại trưởng, bộ trưởng Quốc Phòng cùng các tổng tham mưu trưởng quân đội của ba nước. Các bên tập trung thảo luận về việc « tăng cường năng lực phòng thủ, nâng cao khả năng phối hợp tác chiến giữa các lực lượng vũ trang và đẩy mạnh hợp tác trong ngành công nghiệp quốc phòng, bao gồm cả hoạt động sản xuất và phát triển chung », theo nguồn tin từ bộ Ngoại Giao Thổ Nhĩ Kỳ.

(Philstar Global) – Anh và Philippines khởi động đàm phán về thỏa thuận thăm viếng quân sự. Vòng đàm phán đầu tiên bắt đầu từ hôm thứ Năm 27/08/2026 tại Manila. Dẫn đầu phái đoàn Philippines là thứ trưởng Quốc Phòng Salvador Melchon Mison Jr., và phía Anh là do bà Amy Senior, lãnh đạo bộ phận Ấn Độ - Thái Bình Dương thuộc bộ Quốc Phòng làm trưởng đoàn. Mục tiêu của cuộc họp này là nhằm mở rộng mạng lưới quan hệ đối tác quân sự, cho phép binh sĩ hai nước diễn tập và hoạt động trên lãnh thổ của nhau. Nếu được ký kết, Anh Quốc sẽ là đối tác châu Âu thứ hai sau Pháp tham gia Hiệp định Quy chế Lực lượng Thăm viếng VFA.

(Yonhap) – Hàn Quốc và Pháp thảo luận phối hợp chiến lược. Bộ Quốc Phòng Hàn Quốc ngày 29/08/2026 cho biết ông Kim Hong Cheol, thứ trưởng Quốc Phòng, đã đến Paris và có cuộc hội đàm với Guillaume Ollagier, tổng giám đốc quan hệ quốc tế và chiến lược, thuộc bộ Quân Lực Pháp hôm thứ Sáu, 28/08. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng và Matxcơva ngày càng thắt chặt các mối quan hệ quân sự. Sau khi có những đánh giá về các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa Bắc Triều Tiên, đôi bên đã nhất trí tăng cường phối hợp song phương vào lúc mối liên hệ an ninh giữa châu Âu và khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương ngày càng gia tăng.

(Yonhap) – Hàn Quốc : Tổng thống Lee Jae Myung bổ nhiệm 6 tân bộ trưởng. Bộ trưởng Tài Chính Koo Yun Cheol cũng bị thay thế theo quyết định được thông báo ngày 30/08/2026. Tuy nhiên, ông Koo Yun Cheol vẫn sẽ tham dự hội nghị bộ trưởng Tài Chính G20 tại Ashville, Hoa Kỳ, theo dự kiến và sẽ gặp đồng nhiệm Mỹ Scott Bessent. Thông qua đợt cải tổ lần này, chính phủ Hàn Quốc muốn hợp tác chặt chẽ hơn với các đại tập đoàn công nghiệp để khuyến khích đầu tư quy mô lớn vào sản xuất chất bán dẫn, xây dựng những cơ sở mới liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là tại những khu vực khác ngoài vùng Seoul.

(Yonhap) – Bắc Triều Tiên có tân bộ trưởng Quốc Phòng. Ngày 30/08/2026, cơ quan thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong Un bổ nhiệm ông Kim Song Gi, tổng giám đốc Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Triều Tiên, làm bộ trưởng Quốc Phòng, thay thế ông No Kwang Chol. Ông No cũng bị loại khỏi bộ chỉ huy trung đảng Lao Động, đồng thời được bổ nhiệm làm phó cục trưởng thứ nhất Cục Công nghiệp Quân nhu thuộc Ban Chấp hành Trung ương đảng. Quyết định cải tổ được đưa ra trong cuộc họp thứ hai của Quân ủy Trung ương đảng lần thứ 9 diễn ra ngày 29/08, do ông Kim Jong Un chủ trì, để « thảo luận về một loạt dự án tái tổ chức cơ cấu nhằm cải thiện và phát triển tất cả các vấn đề quốc phòng trong tương lai ».

(RFI) – NASA đưa kính viễn vọng Roman lên không gian. Hôm nay, 30/08/2026, vào lúc 11 giờ 26 phút, giờ quốc tế, từ Mũi Canaveral, bang Florida, sau một thập niên nghiên cứu, kính viễn vọng mang tên Nancy Grace Roman, nhà thiên văn học trưởng đầu tiên của NASA sẽ được phóng lên không gian bằng phi thuyền SpaceX. Cao 12 mét và được trang bị các tấm năng lượng mặt trời khổng lồ, kính Roman có trường nhìn rộng hơn chiếc Hubble gấp trăm lần và « sẽ mang đến cho Trái Đất một bản đồ mới về Vũ trụ », theo như cam kết của người đứng đầu Cơ quan Không gian Mỹ, Jared Isaacman.


**

Trung Quốc và Nga cân nhắc mở tuyến vận tải hàng hóa trên sông Irtych tới Bắc Cực - RFI

Thu Hằng

Bắc Băng Dương đang trở thành một lựa chọn vận tải hàng hóa thay thế trong bối cảnh bất ổn tại các eo biển chiến lược Hormuz và Bab el Mandeb ở Trung Đông. Song song đó, Bắc Kinh và Nga đang xem xét khai thác tuyến sông Irtych dài 4.248 km nhằm mở thêm một hành lang vận tải mới nối châu Á với vùng cực Bắc.

Sông Irtych bắt nguồn từ vùng tự trị Tân Cương (tây Trung Quốc) chảy qua Kazakhstan, nhập vào sông Ob ở Nga rồi đổ ra Bắc Băng Dương. Theo báo mạng Hồng Kông South China Morning Post ngày 30/08/2026, Trung Quốc có thể tận dụng tuyến đường thủy tích hợp này để tiếp cận Bắc Cực, khu vực giàu tài nguyên và ngày càng có giá trị chiến lược.

Từ ngày 15/08, Trung Quốc chính thức khai thác tuyến hàng hải Bắc Cực. Theo ông Alexei Likhachev, giám đốc tập đoàn năng lượng hạt nhân Rosatom của Nga và quản lý Tuyến hàng hải Bắc Cực, hơn 30 chuyến hàng dự kiến sẽ được vận chuyển qua tuyến này trong năm nay.

Tuy nhiên, các tàu sử dụng tuyến đường Bắc Cực vẫn phải đi qua eo biển Bering, nằm giữa Alaska của Mỹ và vùng Viễn Đông Nga. Đây được xem là điểm nghẽn chiến lược vì Washington có thể gia tăng kiểm soát hoặc hạn chế hoạt động hàng hải trong trường hợp căng thẳng leo thang. Mỹ hiện giám sát chặt chẽ hơn vùng biển Alaska do quá trình quân sự hóa Bắc Cực đang gia tăng, theo giáo sư Marc Lanteigne, Đại học Bắc Cực (Na Uy). Từ năm 2015, hải quân Nga và Trung Quốc thường xuyên tuần tra tại eo biển Bering. Tháng 07/2024, lần đầu tiên, máy bay ném bom chiến lược của Trung Quốc và Nga đã bay qua khu vực này.

Quảng cáo

Trước những rủi ro đó, nhà nghiên cứu cao cấp Zhao Long, tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Thượng Hải, nhận định « mọi giải pháp giúp đa dạng hóa lựa chọn tuyến đường đều sẽ được quan tâm ». Trong khi đó, Nga đang thúc đẩy Tuyến đường biển Bắc như một hành lang vận tải quốc tế mới. Theo trang Eastern Herald ngày 29/08, Matxcơva vừa thảo luận với Việt Nam và Ấn Độ về việc khai thác tuyến đường này nhằm gia tăng vai trò của Nga như một lựa chọn thay thế cho các tuyến hàng hải truyền thống giữa châu Âu và châu Á. Tập đoàn năng lượng Rosatom quản lý Tuyến hàng hải Bắc Cực cũng tham gia các cuộc thảo luận.


*****

Quyền tổng thống Rodriguez : Thỏa thuận dầu khí với Mỹ không làm mất chủ quyền của Venezuela - RFI

Phan Minh

Quyền tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez, hôm qua 29/08/2026, cho biết thỏa thuận dầu khí với Hoa Kỳ sẽ có hiệu lực trong 25 năm, với mục tiêu nâng sản lượng dầu thô của Venezuela lên hơn 1,5 triệu thùng/ngày. Bà gọi đây là một “thỏa thuận lịch sử”, có thể góp phần phục hồi ngành dầu khí và thúc đẩy nguồn thu cho chính phủ.

Theo bà Rodriguez, được hãng tin Anh Reuters trích dẫn, thỏa thuận bao gồm việc phát triển 17 mỏ dầu chiến lược, đồng thời mở rộng sang 8 lô dầu mới. Venezuela dự kiến có thể thu về khoảng 209 tỷ đô la trong suốt thời gian thỏa thuận có hiệu lực, dựa trên mức giá dầu tham chiếu 65 đô la/thùng. Bà nhấn mạnh Venezuela vẫn giữ quyền sở hữu và chủ quyền đối với tài nguyên thiên nhiên, trong khi tận dụng vốn, công nghệ và kinh nghiệm vận hành của Mỹ để khôi phục ngành dầu khí.

Tuy nhiên, thỏa thuận này không nhận được sự ủng hộ của toàn bộ giới lãnh đạo Venezuela, theo tường thuật của thông tín viên Alice Campaignolle từ Caracas :

“Một sự kiện lịch sử trong quan hệ song phương giữa Venezuela và Hoa Kỳ”, quyền tổng thống Delcy Rodriguez ca ngợi thỏa thuận được ký kết vào tối thứ Sáu 28/08, gần như lặp lại tuyên bố của tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bộ trưởng Dầu Khí Paula Henao giải thích trên truyền hình Nhà nước về những lợi ích của quyết định này : “Hơn 100 triệu đô la đầu tư vào các mỏ dầu. Đối với Venezuela, trong suốt giai đoạn này, thỏa thuận này sẽ mang lại hơn 209 tỷ đô la tiền thuế. Và khoản tiền này sẽ được được đầu tư vào lĩnh vực công, tức là cải thiện các bệnh viện, ngành giáo dục.”

Quảng cáo

Vì vậy, đây được xem là một thỏa thuận cần thiết đối với đất nước và quá trình phục hồi kinh tế của Venezuela. Tuy nhiên, đã có những tiếng nói lên án việc “cướp bóc” đất nước và nguồn dầu mỏ của Caracas, nguồn tài nguyên lớn nhất của Venezuela.

Đặc biệt, tiếng nói phản đối cũng xuất hiện từ phía những người ủng hộ chính phủ, luôn tự nhận theo đường lối chống chủ nghĩa đế quốc. Tuy nhiên, những tiếng nói này nhanh chóng bị dập tắt. Đảng Xã hội Chủ nghĩa Venezuela kêu gọi duy trì sự đoàn kết và ý thức cách mạng. Nhưng giờ đây, rất có thể Hugo Chavez đang “trở mình dưới mồ”.

Thỏa thuận được công bố trong bối cảnh tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ giành quyền kiểm soát một phần đáng kể nguồn dầu mỏ của Venezuela. Nước này hiện sở hữu trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, nhưng sản lượng thực tế chỉ khoảng 1,25 triệu thùng/ngày do nhiều năm thiếu đầu tư, quản lý yếu kém và bị cấm vận.

Trong khi đó, theo báo The Wall Street Journal, chính phủ Mỹ dự kiến nắm 35% cổ phần thụ động tại North American Blue Energy Partners, công ty của doanh nhân Venezuela Alejandro Betancourt. Khoản đầu tư có thể được thực hiện thông qua các chứng quyền, giúp Washington có quyền sở hữu cổ phần, mà không cần bỏ ra khoản vốn lớn.


***********

Ukraine lên kế hoạch phóng 1.000 UAV tấn công tầm xa vào Nga mỗi ngày

Tuấn Anh

Trang tin tức quân sự Militarnyi hôm 29/8 cho biết ông Zelensky công khai kế hoạch trên sau một cuộc họp của Bộ Chỉ huy tối cao Ukraine.

UAV Ukraine tan cong nha may loc dau Nga o Leningrad.jpg
Đám cháy bùng phát ở nhà máy lọc dầu Kirishi tại vùng Leningrad của Nga sau khi bị UAV Ukraine tấn công ngày 30/8. Ảnh: Militarnyi

"Mục tiêu là đạt 1.000 UAV mỗi ngày để thực hiện các cuộc tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga. Hiện tại, chúng ta đang đạt trung bình 300 UAV/ngày. Con số này cần phải được tăng lên. Chúng ta có một mục tiêu rất cụ thể và sẽ hoàn thành nhiệm vụ này”, nhà lãnh đạo Ukraine phát biểu.

Hồi tháng 4, chuyên gia phân tích người Pháp Clément Molin đã xem xét các tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga và Không quân Ukraine, qua đó nhận thấy Kiev phóng trung bình 237 UAV mỗi ngày vào lãnh thổ Nga.

Theo Tổng thống Zelensky, các vụ tập kích tầm xa của Ukraine đang gây khó khăn cho nền kinh tế và hệ thống hậu cần của Nga, đặc biệt dẫn đến sự sụt giảm về dự trữ và xuất khẩu xăng dầu. Ông cũng lưu ý lần đầu tiên trong lịch sử, Nga đã bắt đầu phải nhập khẩu xăng và Moscow đang phải chi tiền để hỗ trợ các công ty dầu khí. 

Người đứng đầu Kiev nhận định việc mở rộng năng lực tấn công tầm xa sẽ cho phép Ukraine gia tăng sức ép lên Nga nếu Moscow tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt và từ chối đàm phán để chấm dứt xung đột.

Theo ông Zelensky, cuộc họp của Bộ Chỉ huy tối cao Ukraine cũng đề cập đến việc tăng cường khả năng phòng thủ và phát triển năng lực phòng không của đất nước trước hỏa lực bắn phá của quân Nga. Ông Zelensky đã nhấn mạnh sự cần thiết phải đẩy nhanh việc sản xuất các loại UAV đánh chặn, đặc biệt để đối phó với dòng UAV Shahed dùng động cơ phản lực, được quân Nga thường xuyên sử dụng gần đây.

Ít nhất 37 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương sau khi các máy bay không người lái (UAV) của Nga tấn công một kho đạn dược gần thủ đô Kiev của Ukraine, gây ra đám cháy lớn cùng nhiều vụ nổ kéo dài suốt nhiều giờ.


**********

Báo Mỹ nói giám đốc CIA đề xuất hội nghị thượng đỉnh 3 bên Trump-Putin-Zelensky

Tuấn Anh

Hãng thông tấn Axios ngày 29/8 trích dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ chuyến công du bí mật đến Nga đầu tuần này của Giám đốc CIA John Ratcliffe cũng nhằm mục đích đánh giá liệu các quan chức tình báo hàng đầu của Moscow có thể giúp thuyết phục Tổng thống Nga Vladimir Putin nối lại các cuộc đàm phán với Ukraine dưới sự trung gian của Mỹ hay không.

giam doc CIA Bloomberg.jpg
Giám đốc CIA John Ratcliffe. Ảnh: Bloomberg

Các quan chức Mỹ hôm 28/8 đã thông báo cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về các cuộc thảo luận của ông Ratcliffe tại Moscow cũng như đề xuất về hội nghị thượng đỉnh 3 bên Mỹ - Nga - Ukraine.

Chính quyền Trump trước đó từng đề cập đến khả năng diễn ra một cuộc gặp như vậy. Ông Zelensky đã bày tỏ sự ủng hộ đối với ý tưởng này, trong khi ông Putin lại bác bỏ đề xuất.

Tổng thống Mỹ Trump nói với Axios rằng chuyến thăm của ông Ratcliffe là "hoạt động công vụ bình thường" và không nhằm mục đích cảnh báo Nga về một cuộc tấn công tiềm tàng vào lãnh thổ NATO.

Trong khi đó, theo tờ New York Times, trong cuộc đối thoại với Alexander Bortnikov, người đứng đầu Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), giám đốc CIA đã đưa ra "đánh giá ảm đạm" về cuộc xung đột Nga - Ukraine, đồng thời hối thúc Moscow đạt thỏa thuận trước khi vị thế của họ trở nên tồi tệ hơn.

Các nguồn tin chia sẻ với Axios rằng ông Ratcliffe coi ông Bortnikov là một nhân vật có thái độ xây dựng và là người có thể giúp vực dậy các nỗ lực ngoại giao.

Theo nhiều nguồn tin, Kyrylo Budanov, Chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine ngày 27/8 cho hay các cuộc đàm phán với Nga, dưới sự trung gian của Mỹ có thể được nối lại vào tháng 9.

Mỹ cung cấp cho Ukraine thông tin các cuộc gặp với Nga

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Mỹ đã cung cấp cho Ukraine thông tin về các cuộc gặp gần đây với Nga diễn ra tại thủ đô Moscow.


***********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm