
Phiên tòa luận tội Phó Tổng thống Philippines Sara Duterte bắt đầu diễn ra vào 6/7 trong vụ việc được xem là sẽ quyết định liệu bà có thể tranh cử tổng thống vào năm 2028 hay không.

(AFP) - Việt Nam : 11 người bị kết án tử hình trong vụ giấu ma túy trong kem đánh răng mang từ Pháp về. Một tòa án ở thành phố Hồ Chí Minh hôm 03/09/2026, đã tuyên án tử hình đối với Hà Danh Nậm và 10 bị cáo khác vì tội múa bán trái phép chất ma túy, 19 nười khác bị kết án chung thân, khoảng 200 người khác lãnh án từ 18 tháng treo đến hơn 20 năm tù giam. Những người này thuộc đường dây tội phạm có tổ chức lớn, với dòng tiền giao dịch, lên tới hơn 900 triệu euro. Việt Nam đã bắt đầu điều tra từ năm 2023, sau khi hải quan Việt Nam bắt giữ 4 tiếp viên hàng không vận chuyển các tuýp kem đánh răng có chứa ma túy, từ Pháp về Việt Nam. Những tiếp viên này được cho là đã nhận khoảng tiền 450 euro để “xách tay” hàng tiêu dùng, và đều không bị truy tố, do không có bằng chứng chứng minh họ biết là vận chuyển ma túy.
(AFP) - Lũ lụt ở Nepal và Tây Tạng : Số người thiệt mạng lên tới 1287 người, hơn 5000 người vẫn mất tích. Ngay sau khi số liệu mới về thương vong được cập nhật, Liên Hiệp Quốc hôm nay, 04/09/2026, đã kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp, khoảng 50 triệu đô la. Hơn 84 000 người bị ảnh hưởng bởi trận lũ xảy ra đột ngột hôm 26/08 vừa qua. Theo Liên Hiệp Quốc, các cơ quan y tế địa phương đã phát hiện các ca nhiễm sốt và tiêu chảy tại các khu tiếp đón người dân tạm thời, “thi thể người và xác động vật, bị chôn vùi dưới đống đổ nát cũng làm tăng nguy cơ xảy ra các bệnh truyền nhiễm”.
(AFP) - Tổng thống Hàn Quốc đến Pháp thăm cấp Nhà nước, trọng tâm thảo luận về điện ảnh. Văn phòng tổng thống Hàn Quốc hôm 04/09/2026 cho biết ông Lee Jae Myung đến Pháp từ ngày 06 đến 09/09/2026 và sẽ có cuộc gặp với nguyên thủ Pháp Emmanuel Macron. Hai lãnh đạo sẽ đồng chủ trì Hội nghị Ánh sáng (Lumière Summit), tại Saint Paul de Vence, miền nam nước Pháp, ngày 07/09. Sự kiện quy tụ khoảng 150 chính trị gia và những nhân vật có ảnh hưởng trong ngành công nghiệp điện ảnh, chủ yếu bàn về phương cách ngành công nghiệp điện ảnh đối phó với trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội, và tìm nguồn tài trợ cho các phim ngắn.
(AP) - Tổng thống Mỹ bổ nhiệm Adam Relle làm quyền bộ trưởng Lục Quân. Hôm 03/09/2026, tổng thống Mỹ Donald Trump đã bổ nhiệm ông Adam Tell, được mô là một « người yêu nước vĩ đại, được mọi người kính trọng ». Quyết định bổ nhiệm được đưa ra ngay sau khi ông Dan Driscoll rời vị trí này. Truyền thông Mỹ đưa tin về những bất đồng giữa ông Driscoll và bộ trưởng Quốc Phòng Hegseth. Việc bổ nhiệm này gây chú ý trong bối cảnh chiến tranh với Trung Đông, bởi ông Adam Tell sẽ phụ trách giám sát lực lượng của Lục Quân Hoa Kỳ đang đồn trú ở Trung Đông.
Quảng cáo
(Le Monde) - Pháp và Anh thảo luận về lắp ráp tên lửa Scalp-EG tại Ukraina. Ngày 03/09/2026, phủ thủ tướng Anh cho biết ông Andy Burnham và tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đề cập đến « những giai đoạn tiếp theo » trong cuộc điện đàm về việc sản xuất tên lửa tại Ukraina, được thủ tướng Anh công bố ngày 24/08 khi thăm Kiev. Sau đó, trên mạng X, ông Macron thông báo : « Anh và Pháp chia sẻ trách nhiệm vì tương lai của châu lục ».
(Yonhap) - Bốn tập đoàn công nghệ Mỹ sẽ đầu tư 2 tỷ đô la vào Hàn Quốc. Thông tin được công bố ngày 03/09/2026 trong một sự kiện kêu gọi đầu tư vào Hàn Quốc được tổ chức tại Washington. Bốn tập đoàn Mỹ Air Products and Chemicals, Axcelis Technologies, Corning và Pacifico Energy sẽ đầu tư chủ yếu vào ngành công nghiệp Hàn Quốc về chất bán dẫn, vật liệu mới và năng lượng gió. Ngày 04/09, bộ Thương Mại, Công Nghiệp và các nguồn tài nguyên Hàn Quốc khẳng định sẽ tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp này để biến Hàn Quốc thành một điểm đầu tư hấp dẫn.
(AFP) - Bộ trưởng cực hữu Israel trình bày kế hoạch di tản cư dân Palestine khỏi dải Gaza. Kế hoạch được bộ trưởng An ninh Ben-Gvir công bố ngày 03/09/2026 trong khuôn khổ chiến dịch tranh cử cho kỳ bầu cử Quốc Hội ngày 27/10/2026. Mộ trong những trọng tâm cương lĩnh tranh cử của nhân vật cực hữu, giữ vai trò quan trọng trong nội các Israel hiện nay, là chủ trương cấp thêm vũ khí cho người Israel gốc Do Thái và áp dụng án tử hình đối với người Palestine bị buộc tội khủng bố.
Ngày 03/09/2026, tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông sẽ đề nghị các nước châu Âu thành viên NATO hoàn trả các khoản viện trợ vũ khí và hỗ trợ quân sự mà Hoa Kỳ đã cấp cho Ukraina, đồng thời cho biết ý định ngưng bán vũ khí cho các nước đồng minh.
Trong một thông điệp đăng trên mạng Truth Social, tổng thống Trump còn chỉ trích các thông tin loan truyền về tình trạng suy giảm nghiêm trọng kho dự trữ đạn dược của Mỹ liên quan đến cuộc chiến với Iran. Ông khẳng định Hoa Kỳ đang tích cực bổ sung nguồn dự trữ của mình.
Ông viết : « Chúng ta giữ số vũ khí này cho nước Mỹ thay vì là bán cho nước khác, nhưng việc bán cho các đồng minh sẽ sớm được nối lại ». Cũng theo nguyên thủ Mỹ, « hàng trăm tỷ đô la đã được cho không Ukraina và NATO, số tiền mà châu Âu lẽ ra phải chi trả nếu được yêu cầu. Nhưng Hoa Kỳ sẽ đòi lại số tiền đó, dù có hơi muộn ». Ông đồng thời đổ trách nhiệm cho chính quyền tiền nhiệm Joe Biden thuộc đảng Dân Chủ.
Hoa Kỳ và NATO đã thiết lập « Prioritized Ukraine Requirement List » (tạm dịch là Danh sách các nhu cầu ưu tiên của Ukraina », trong đó, các nước thành viên châu Âu mua vũ khí của Mỹ để cung cấp cho Ukraina. Tuy nhiên, hãng tin Anh Reuters tháng 8/2026 cho biết, quân đội Mỹ đã sử dụng phần lớn kho tên lửa tầm xa độ chính xác cao trong cuộc chiến với Iran. Điều này đã làm dấy lên lo lắng về khả năng chuẩn bị của quân đội cho các cuộc xung đột trong tương lai.
Vịnh Mêhicô, Hồ Ontario bị đổi tên thành Vịnh và Hồ của nước Mỹ. Thay thế Eo Biển Hormuz bằng một eo biển mang tên tổng thống Hoa Kỳ. Ở Mỹ đã có những con đường, đại lộ mang tên tổng thống Donald Trump. Sân bay quốc tế tại Palm Beach, bang Florida (đông nam Hoa Kỳ) vừa được đổi tên thành President Donald J. Trump International Airport.
Quảng cáo
Tuy nhiên vẫn chưa biết trung tâm văn hóa nổi tiếng tại thủ đô Washington, Kennedy Center rồi đây có chính thức mang tên tổng thống Hoa Kỳ thứ 45 và 47 hay không. Tên tuổi, hình ảnh vị tổng thống ngoại hạng này của nước Mỹ đang len lỏi vào ví tiền của một số người : Từ hôm 02/09/2026, đồng xu mệnh giá 1 đô la - golden dollar, mang hình tổng thống Trump đã được lưu hành. Trên thực tế tại Mỹ, đồng xu mệnh giá 1 đô la ít phổ biến và ít được sử dụng hơn so với tiền giấy.
Trong chưa đầy 2 năm đầu nhiệm kỳ 2, tên tuổi và hình ảnh của tổng thống Donald Trump đã được đưa vào nhiều công trình trên đất Mỹ.
Giới quan sát nói đến chủ trương « chính trị hóa các không gian công cộng » của lãnh đạo Nhà Trắng. Ông chủ địa ốc New York này muốn « xây dựng di sản cá nhân », tạo ra và để lại những dấu ấn lâu dài trên đất nước.
Quảng cáo
Không gian quảng cáo miễn phí ?
Cũng có người cho rằng việc « cá nhân hóa quyền lực » đó còn nhằm biến cả nước Mỹ rộng lớn thành một không gian quảng cáo miễn phí cho thương hiệu Trump. Trước khi lên làm tổng thống, người ta chỉ biết đến tòa cao ốc Trump Tower ở New York. Bây giờ thì khác : ở Palm Beach có những con đường mang tên ông Trump (Boulevard và Avenue President Donald J.Trump). Nước Mỹ tự do không chỉ đổi tên đường mà để vinh danh tổng thống đương nhiệm, tháng 12/2025 bộ Ngoại Giao thông báo chính thức đổi tên Viện Hòa Bình Mỹ United States Institut of Peace USIP thành Donald J. Trump Institute of Peace. Tên của tổng thống đương nhiệm đã nhanh chóng được gắn lên mặt tiền tòa nhà của USIP tại thủ đô Washington, vốn là một tổ chức độc lập do Quốc Hội thành lập và cấp ngân sách. Nhiệm vụ của USIP là thúc đẩy, giải quyết, ngăn ngừa xung đột trên thế giới.
Eo biển Trump trên bản đồ thế giới : Thật hay đùa ?
Tham vọng để lại dấu ấn cá nhân của ông Trump không chỉ dừng lại trong phạm vi nước Mỹ. Hơn nửa năm chiến tranh Iran, đàm phán chấm dứt xung đột và mở cửa trở lại eo biển Hormuz bế tắc. Điều đó không cấm cản nguyên thủ Hoa Kỳ, hôm 02/09/2026 với giọng điệu nửa đùa nửa thật khẳng định Mỹ đã « kiểm soát » eo biển Hormuz vậy thì « nên chăng đổi tên » địa danh ở mãi tận Trung Đông này, thành « Trump Strait » ?
Chỉ câu nói bâng quơ đó cũng đủ đề báo chí quốc tế bình luận rộng rãi trong 48 giờ qua, nhất là chỉ vài ngày trước đó, tổng thống Trump đã ký sắc lệnh đổi tên Hồ Ontario nằm giữa biên giới Hoa Kỳ và Canada, thành Lake America. Mọi người còn nhớ, trong những ngày đầu nhiệm kỳ 2 khi vừa trở lại Nhà Trắng, tháng 1/2025 Donald Trump đã ký sắc lệnh đổi tên Vịnh Mêhicô thành Gulf of America.
Về sáng kiến đổi tên eo biển Hormuz, chính ông Trump nhìn nhận đây là một câu nói đùa. Còn Nhà Trắng thì đã cho phổ biến trên các mạng xã hội bản đồ với tuyến giao thương hàng hải ở « Vịnh Trump » kèm theo bình luận « Nghe cũng khá hay ».
« Eo biển Trump » và Trung Quốc
Có một điều ít được chú ý là tổng thống Trump nói đùa về chuyện đổi tên eo biển Hormuz đúng vào lúc tại Cairo, trong chuyến công du Ai Cập, chủ tịch Trung Quốc đã đưa ra một tuyên bố rất quan trọng nhưng lại ít được truyền thông quốc tế quan tâm.
Tại Ai Cập ông Tập Cận Bình tuyên bố : « Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với các quốc gia tại Trung Đông để bảo đảm an ninh cho giao thương hàng hải, vốn đang bị đe dọa từ ở eo biển Hormuz đến Hồng Hải ».
Theo giới phân tích, tuyên bố trên xứ sở của các vị Pharaon này của lãnh đạo Trung Quốc là giọt nước làm tràn ly đối với Donald Trump. Ai Cập vừa là một nhà môi giới trong các cuộc xung đột từ Gaza đến Iran vừa là một lá chủ bài của Mỹ : viện trợ quân sự của Hoa Kỳ cấp cho Cairo hàng năm lên tới hơn 1 tỷ đô la.
Về kinh tế, thương mại, thì đối tác quan trọng nhất của Cairo là Trung Quốc. Nhưng điều Mỹ khó chấp nhận là Ai Cập bắt đầu mở rộng hợp tác với Bắc Kinh cả về quân sự.
Tháng trước Không Quân của hai nước mở một cuộc thao diễn chung : Trung Quốc huy động chiến đấu cơ J-16 trong khuôn khổ chương trình Eagles of Civilisation 2026 phối hợp với đội chiến đấu cơ Rafale mà Pháp đã trang bị cho Ai Cập. Từ 2014 Ai Cập và Trung Quốc đã ký hiệp ước đối tác chiến lược. Trước những tham vọng ở Trung Đông, Bắc Kinh xem Cairo là một mắt xích quan trọng. Cho nên một số nhà quan sát cho rằng, tổng thống Mỹ không hoàn toàn « ngẫu hứng » khi đề nghị đổi tên eo biển Hormuz.
Còn trong trường hợp của Hồ Ontario và Vịnh Mêhicô thì tất cả đã nảy sinh từ xung khắc thương mại giữa Hoa Kỳ với hai nước liên quan.
Washington bất mãn trước việc Ottawa dám « ăn miếng trả miếng » trước mỗi đòn thuế quan mà chính quyền Trump nhắm vào hàng nhập khẩu của Canada vào Mỹ.
Tham vọng bá chủ : Mỹ cũng như Nga và Trung Quốc
Bản đồ trên Google Maps đã đổi tên Vịnh Mêhicô và Hồ Ontario thành Gulf of America và Lake of America. Hôm 26/08/2026 nói chuyện với các phóng viên tại Nhà Trắng, tổng thống Hoa Kỳ cao hứng tuyên bố, « đã có Vịnh, có Hồ mang tên nước Mỹ nhưng chúng ta còn thiếu 1 đại dương. Có lẽ chúng ta sẽ đổi tên Đại Tây Dương, hay Thái Bình Dương và thậm chí là cả hai » thành Đại Dương của Mỹ.
Nhà nghiên cứu Romuald Sciora Viện Quan Hệ Quốc Tế và Chiến Lược IRIS của Pháp ghi nhận những quyết định đổi tên các địa danh trên thế giới cho thấy những ý đồ bá chủ của ông Trump, ông muốn mở rộng lãnh thổ Mỹ.
Nhà chính trị học Nicole Bacharan cũng coi đây là tham vọng bành trướng. Vẽ lại bản đồ thế giới không đơn thuần là một hành động khiêu khích mà còn phản ánh tham vọng làm bá chủ thế giới, kiểm soát các tuyến đường chiến lược, kiểm soát các nguồn tài nguyên.
Vậy thì những gì Mỹ đang muốn thực hiện có khác gì với chính sách của Trung Quốc hay Nga hay không ? Đó là câu hỏi Maud Quessard thuộc Viện Nghiên Cứu Chiến Lược trường Quân Sự Pháp – IRSEM đã nêu lên.
Theo bà việc ông Trump đổi tên gọi của Hồ Ontario hay Vịnh Mêhicô không quan trọng về phương diện pháp lý nhưng lại làm thay đổi cách diễn giải về địa lý, về lịch sử qua lăng kính của Hoa Kỳ…
Thông điệp ở đây chính là nhắm gửi tới người dân Mỹ … như thể Donald Trump là một vị thánh, nói được làm được. Bản đồ địa lý thế giới đang bị chính quyền Trump thay đổi, theo chuyên gia Quessard, là một công cụ để thể hiện sức mạnh của nước Mỹ. Có điều trước Donald Trump, ở Matxcơva tổng thống Vladimir Putin đã sử dụng lá bài này khi tiến hành chiến tranh Ukraina. Giám đốc chương trình nghiên cứu về Châu Âu, quan hệ xuyên Đại Tây Dương và về Nga của viện IRSEM không đề cập đến trường hợp của Trung Quốc với Biển Đông nhưng những ai quan tâm đến thời sự châu Á đều liên tưởng đến bản đồ Biển Đông -đường lưỡi bò 9 đoạn.
Còn về việc những công trình trên đất Mỹ đột ngột được đổi tên và đều được dành để vinh danh tổng thống đương nhiệm, thì hiện tại không thấy báo chí đưa tin là Matxcơva và Bắc Kinh cũng có những sáng kiến tương tự để làm vừa lòng đương kim tổng thống Vladimir Putin hay lãnh đạo số 1 Trung Quốc, Tập Cận Bình.
Theo tờ Inquirer, Tòa án khu vực thành phố Quezon ngày 4/9 đã ra lệnh bắt giữ bà Sara Duterte về 3 cáo buộc liên quan tới tội đe dọa nghiêm trọng. Trong lệnh bắt, tòa án đã ấn định mức tiền bảo lãnh là 120.000 peso (gần 50 triệu VND) cho mỗi tội danh trong số 3 cáo buộc trên.
Phát ngôn viên Bộ Tư pháp Philippines Polo Martinez sau đó xác nhận lệnh bắt đã được ban hành, khi tòa án thành phố Quezon bác đề nghị hoãn việc phát lệnh. Tuy nhiên, lệnh này không đảm bảo việc bà Sara bị giam giữ, khi luật sư có thể xin tại ngoại và tiếp tục kháng nghị lên các cấp tòa án cao hơn.

"Dù còn nhiều tranh cãi về thẩm quyền xét xử, thân chủ của tôi không có ý định trốn tránh pháp luật và sẽ tiếp tục thực hiện mọi hành động pháp lý để bảo vệ quyền lợi của mình", luật sư Lawrence Lim cho biết.
Ông Lim là luật sư đại diện cho bà Duterte trong vụ án liên quan các cáo buộc đe dọa nghiêm trọng do Cục Điều tra quốc gia Philippines (NBI) khởi xướng.
Theo luật pháp Philippines, nếu bị kết tội "đe dọa nghiêm trọng", bà Sara có thể phải chịu án tù tối đa 6 tháng. Vụ đe dọa tính mạng cũng là một nội dung quan trọng trong phiên luận tội bà tại Thượng viện. Nếu không vượt qua được phiên luận tội, bà Sara sẽ bị cách chức và bị cấm tham gia chính trị, qua đó chấm dứt kế hoạch tranh cử Tổng thống Philippines năm 2028.
Bà Sara Duterte là con gái của cựu Tổng thống Rodrigo Duterte, người đang chờ xét xử về tội ác chống nhân loại ở The Hague. Bà hiện phải đối mặt với cáo buộc lạm dụng công quỹ, tích lũy tài sản bất chính, hối lộ quan chức và đe dọa tính mạng Tổng thống Ferdinand Marcos Jr., Đệ nhất phu nhân Liza Araneta Marcos và cựu Chủ tịch Hạ viện Martin Romualdez.
Tel Aviv tuyên bố kiểm soát dãy núi Ali al-Taher, dù Iran dường như đã đe dọa tập kích quy mô lớn nếu Israel tấn công địa điểm này.
"Chúng tôi đã hoàn thành quá trình truy quét trong hạ tầng ngầm của Hezbollah tại dãy núi Ali al-Taher", Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo hôm 3/9, mô tả dãy núi này là một trong những "trọng tâm tác chiến chính" hiện nay.
IDF cho biết hạ tầng gồm những mạng lưới hầm ngầm chiến lược, với các trung tâm chỉ huy, kho vũ khí, khu nhà ở... được Hezbollah xây dựng trong hơn 20 năm, với sự tài trợ và hỗ trợ lập kế hoạch từ Iran. Giới chức Israel tuyên bố các tay súng hiện diện ở đây đã bị hạ hoặc phải rút lui.
Tuy nhiên, giới chức Israel thêm rằng chiến dịch "vô hiệu hóa" khu hạ tầng ngầm vẫn tiếp diễn và IDF sẽ điều chỉnh trạng thái phòng thủ sau khi phá dỡ hoàn toàn địa điểm này.
Cột khói bốc lên sau đòn tập kích của Israel vào khu vực Ali al-Taher hôm 14/8. Ảnh: AFP
Hãng thông tấn Reuters dẫn các nguồn tin an ninh Lebanon cho biết Hezbollah dường như đã xây dựng trung tâm chỉ huy ngầm và các kho chứa vũ khí bên trong dãy núi Ali al-Taher, nơi có tầm nhìn bao quát khu vực đông nam Lebanon. Đây là một trong những địa điểm tranh chấp ác liệt nhất trong xung đột Israel - Hezbollah.
Hezbollah từng tuyên bố kiểm soát dãy núi này và sẽ chống lại mọi cuộc tấn công từ Israel. Các quan chức của nhóm vũ trang đề cập đến một cơ sở tại đây, song không nêu chi tiết.
Tuyên bố được IDF đưa ra sau khi Reuters dẫn lời 3 quan chức giấu tên nói rằng Iran hồi giữa tháng 8 cảnh báo Mỹ rằng "mọi cuộc tấn công toàn diện của Israel nhằm vào Ali al-Taher đều sẽ bị đáp trả bằng đòn tập kích quy mô lớn".
Thông điệp được chuyển qua nước trung gian Oman và Israel đã hoãn tấn công dãy núi này do áp lực từ Mỹ. Hai quan chức thêm rằng hơn 10 thành viên Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), trong đó có ít nhất hai sĩ quan cấp cao, đã hiện diện tại Ali al-Taher cùng các tay súng Hezbollah.
Hezbollah từ chối bình luận về thông tin lực lượng Iran có mặt tại dãy núi.
Khi được hỏi về cảnh báo của Iran, cũng như liệu có Mỹ có gây sức ép với Israel hay không, một quan chức Nhà Trắng nói thông tin đó "không chính xác".
Giới chức Iran, Mỹ và Israel chưa lên tiếng về thông tin.
Ảnh vệ tinh thiệt hại tại dãy núi Ali al-Taher ở miền nam Lebanon hôm 8/3. Ảnh: Reuters
Lebanon bị kéo vào xung đột Trung Đông từ ngày 2/3, khi nhóm vũ trang Hezbollah khai hỏa rocket nhằm vào lãnh thổ Israel để trả đũa vụ lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei bị hạ sát trong chiến dịch không kích của Mỹ - Israel.
Israel đáp trả bằng cách tiến hành các cuộc không kích trên khắp Lebanon, đồng thời điều quân vào miền nam quốc gia láng giềng.
Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn được công bố tháng 6, quân đội Israel cho biết lực lượng Hezbollah vẫn hoạt động xung quanh dãy núi Ali al-Taher và đã hai lần phóng phương tiện bay không người lái (drone) tự sát nhằm vào binh sĩ Israel ở gần đó trong tuần trước.
Hồi tháng 7, IDF tuyên bố đã không kích nhằm vào một thành viên Hezbollah ở gần lối vào mạng lưới ngầm tại Ali al-Taher, khẳng định sẽ không cho phép nhóm vũ trang hoạt động ở khu vực này hoặc trở thành mối đe dọa với quân nhân Israel.
Một quan chức khác nói IDF đã tìm cách ép thành viên IRGC và tay súng Hezbollah lộ diện bằng cách bao vây, bắn hạ mọi drone mang thức ăn và nước uống tới. Trong khi đó, một nguồn tin Lebanon thân cận với Hezbollah cho biết nhóm vũ trang vẫn có thể tiếp cận các vị trí tại đây từ mặt bắc của dãy núi.
Vị trí dãy núi Ali al-Taher (chấm đỏ). Đồ họa: RANE
Phạm Giang (Theo Haaretz, Reuters)

(AFP) - Việt Nam : 11 người bị kết án tử hình trong vụ giấu ma túy trong kem đánh răng mang từ Pháp về. Một tòa án ở thành phố Hồ Chí Minh hôm 03/09/2026, đã tuyên án tử hình đối với Hà Danh Nậm và 10 bị cáo khác vì tội múa bán trái phép chất ma túy, 19 nười khác bị kết án chung thân, khoảng 200 người khác lãnh án từ 18 tháng treo đến hơn 20 năm tù giam. Những người này thuộc đường dây tội phạm có tổ chức lớn, với dòng tiền giao dịch, lên tới hơn 900 triệu euro. Việt Nam đã bắt đầu điều tra từ năm 2023, sau khi hải quan Việt Nam bắt giữ 4 tiếp viên hàng không vận chuyển các tuýp kem đánh răng có chứa ma túy, từ Pháp về Việt Nam. Những tiếp viên này được cho là đã nhận khoảng tiền 450 euro để “xách tay” hàng tiêu dùng, và đều không bị truy tố, do không có bằng chứng chứng minh họ biết là vận chuyển ma túy.
(AFP) - Lũ lụt ở Nepal và Tây Tạng : Số người thiệt mạng lên tới 1287 người, hơn 5000 người vẫn mất tích. Ngay sau khi số liệu mới về thương vong được cập nhật, Liên Hiệp Quốc hôm nay, 04/09/2026, đã kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp, khoảng 50 triệu đô la. Hơn 84 000 người bị ảnh hưởng bởi trận lũ xảy ra đột ngột hôm 26/08 vừa qua. Theo Liên Hiệp Quốc, các cơ quan y tế địa phương đã phát hiện các ca nhiễm sốt và tiêu chảy tại các khu tiếp đón người dân tạm thời, “thi thể người và xác động vật, bị chôn vùi dưới đống đổ nát cũng làm tăng nguy cơ xảy ra các bệnh truyền nhiễm”.
(AFP) - Tổng thống Hàn Quốc đến Pháp thăm cấp Nhà nước, trọng tâm thảo luận về điện ảnh. Văn phòng tổng thống Hàn Quốc hôm 04/09/2026 cho biết ông Lee Jae Myung đến Pháp từ ngày 06 đến 09/09/2026 và sẽ có cuộc gặp với nguyên thủ Pháp Emmanuel Macron. Hai lãnh đạo sẽ đồng chủ trì Hội nghị Ánh sáng (Lumière Summit), tại Saint Paul de Vence, miền nam nước Pháp, ngày 07/09. Sự kiện quy tụ khoảng 150 chính trị gia và những nhân vật có ảnh hưởng trong ngành công nghiệp điện ảnh, chủ yếu bàn về phương cách ngành công nghiệp điện ảnh đối phó với trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội, và tìm nguồn tài trợ cho các phim ngắn.
(AP) - Tổng thống Mỹ bổ nhiệm Adam Relle làm quyền bộ trưởng Lục Quân. Hôm 03/09/2026, tổng thống Mỹ Donald Trump đã bổ nhiệm ông Adam Tell, được mô là một « người yêu nước vĩ đại, được mọi người kính trọng ». Quyết định bổ nhiệm được đưa ra ngay sau khi ông Dan Driscoll rời vị trí này. Truyền thông Mỹ đưa tin về những bất đồng giữa ông Driscoll và bộ trưởng Quốc Phòng Hegseth. Việc bổ nhiệm này gây chú ý trong bối cảnh chiến tranh với Trung Đông, bởi ông Adam Tell sẽ phụ trách giám sát lực lượng của Lục Quân Hoa Kỳ đang đồn trú ở Trung Đông.
Quảng cáo
(Le Monde) - Pháp và Anh thảo luận về lắp ráp tên lửa Scalp-EG tại Ukraina. Ngày 03/09/2026, phủ thủ tướng Anh cho biết ông Andy Burnham và tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đề cập đến « những giai đoạn tiếp theo » trong cuộc điện đàm về việc sản xuất tên lửa tại Ukraina, được thủ tướng Anh công bố ngày 24/08 khi thăm Kiev. Sau đó, trên mạng X, ông Macron thông báo : « Anh và Pháp chia sẻ trách nhiệm vì tương lai của châu lục ».
(Yonhap) - Bốn tập đoàn công nghệ Mỹ sẽ đầu tư 2 tỷ đô la vào Hàn Quốc. Thông tin được công bố ngày 03/09/2026 trong một sự kiện kêu gọi đầu tư vào Hàn Quốc được tổ chức tại Washington. Bốn tập đoàn Mỹ Air Products and Chemicals, Axcelis Technologies, Corning và Pacifico Energy sẽ đầu tư chủ yếu vào ngành công nghiệp Hàn Quốc về chất bán dẫn, vật liệu mới và năng lượng gió. Ngày 04/09, bộ Thương Mại, Công Nghiệp và các nguồn tài nguyên Hàn Quốc khẳng định sẽ tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp này để biến Hàn Quốc thành một điểm đầu tư hấp dẫn.
(AFP) - Bộ trưởng cực hữu Israel trình bày kế hoạch di tản cư dân Palestine khỏi dải Gaza. Kế hoạch được bộ trưởng An ninh Ben-Gvir công bố ngày 03/09/2026 trong khuôn khổ chiến dịch tranh cử cho kỳ bầu cử Quốc Hội ngày 27/10/2026. Mộ trong những trọng tâm cương lĩnh tranh cử của nhân vật cực hữu, giữ vai trò quan trọng trong nội các Israel hiện nay, là chủ trương cấp thêm vũ khí cho người Israel gốc Do Thái và áp dụng án tử hình đối với người Palestine bị buộc tội khủng bố.
Ngày 03/09/2026, tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông sẽ đề nghị các nước châu Âu thành viên NATO hoàn trả các khoản viện trợ vũ khí và hỗ trợ quân sự mà Hoa Kỳ đã cấp cho Ukraina, đồng thời cho biết ý định ngưng bán vũ khí cho các nước đồng minh.
Trong một thông điệp đăng trên mạng Truth Social, tổng thống Trump còn chỉ trích các thông tin loan truyền về tình trạng suy giảm nghiêm trọng kho dự trữ đạn dược của Mỹ liên quan đến cuộc chiến với Iran. Ông khẳng định Hoa Kỳ đang tích cực bổ sung nguồn dự trữ của mình.
Ông viết : « Chúng ta giữ số vũ khí này cho nước Mỹ thay vì là bán cho nước khác, nhưng việc bán cho các đồng minh sẽ sớm được nối lại ». Cũng theo nguyên thủ Mỹ, « hàng trăm tỷ đô la đã được cho không Ukraina và NATO, số tiền mà châu Âu lẽ ra phải chi trả nếu được yêu cầu. Nhưng Hoa Kỳ sẽ đòi lại số tiền đó, dù có hơi muộn ». Ông đồng thời đổ trách nhiệm cho chính quyền tiền nhiệm Joe Biden thuộc đảng Dân Chủ.
Hoa Kỳ và NATO đã thiết lập « Prioritized Ukraine Requirement List » (tạm dịch là Danh sách các nhu cầu ưu tiên của Ukraina », trong đó, các nước thành viên châu Âu mua vũ khí của Mỹ để cung cấp cho Ukraina. Tuy nhiên, hãng tin Anh Reuters tháng 8/2026 cho biết, quân đội Mỹ đã sử dụng phần lớn kho tên lửa tầm xa độ chính xác cao trong cuộc chiến với Iran. Điều này đã làm dấy lên lo lắng về khả năng chuẩn bị của quân đội cho các cuộc xung đột trong tương lai.
Vịnh Mêhicô, Hồ Ontario bị đổi tên thành Vịnh và Hồ của nước Mỹ. Thay thế Eo Biển Hormuz bằng một eo biển mang tên tổng thống Hoa Kỳ. Ở Mỹ đã có những con đường, đại lộ mang tên tổng thống Donald Trump. Sân bay quốc tế tại Palm Beach, bang Florida (đông nam Hoa Kỳ) vừa được đổi tên thành President Donald J. Trump International Airport.
Quảng cáo
Tuy nhiên vẫn chưa biết trung tâm văn hóa nổi tiếng tại thủ đô Washington, Kennedy Center rồi đây có chính thức mang tên tổng thống Hoa Kỳ thứ 45 và 47 hay không. Tên tuổi, hình ảnh vị tổng thống ngoại hạng này của nước Mỹ đang len lỏi vào ví tiền của một số người : Từ hôm 02/09/2026, đồng xu mệnh giá 1 đô la - golden dollar, mang hình tổng thống Trump đã được lưu hành. Trên thực tế tại Mỹ, đồng xu mệnh giá 1 đô la ít phổ biến và ít được sử dụng hơn so với tiền giấy.
Trong chưa đầy 2 năm đầu nhiệm kỳ 2, tên tuổi và hình ảnh của tổng thống Donald Trump đã được đưa vào nhiều công trình trên đất Mỹ.
Giới quan sát nói đến chủ trương « chính trị hóa các không gian công cộng » của lãnh đạo Nhà Trắng. Ông chủ địa ốc New York này muốn « xây dựng di sản cá nhân », tạo ra và để lại những dấu ấn lâu dài trên đất nước.
Quảng cáo
Không gian quảng cáo miễn phí ?
Cũng có người cho rằng việc « cá nhân hóa quyền lực » đó còn nhằm biến cả nước Mỹ rộng lớn thành một không gian quảng cáo miễn phí cho thương hiệu Trump. Trước khi lên làm tổng thống, người ta chỉ biết đến tòa cao ốc Trump Tower ở New York. Bây giờ thì khác : ở Palm Beach có những con đường mang tên ông Trump (Boulevard và Avenue President Donald J.Trump). Nước Mỹ tự do không chỉ đổi tên đường mà để vinh danh tổng thống đương nhiệm, tháng 12/2025 bộ Ngoại Giao thông báo chính thức đổi tên Viện Hòa Bình Mỹ United States Institut of Peace USIP thành Donald J. Trump Institute of Peace. Tên của tổng thống đương nhiệm đã nhanh chóng được gắn lên mặt tiền tòa nhà của USIP tại thủ đô Washington, vốn là một tổ chức độc lập do Quốc Hội thành lập và cấp ngân sách. Nhiệm vụ của USIP là thúc đẩy, giải quyết, ngăn ngừa xung đột trên thế giới.
Eo biển Trump trên bản đồ thế giới : Thật hay đùa ?
Tham vọng để lại dấu ấn cá nhân của ông Trump không chỉ dừng lại trong phạm vi nước Mỹ. Hơn nửa năm chiến tranh Iran, đàm phán chấm dứt xung đột và mở cửa trở lại eo biển Hormuz bế tắc. Điều đó không cấm cản nguyên thủ Hoa Kỳ, hôm 02/09/2026 với giọng điệu nửa đùa nửa thật khẳng định Mỹ đã « kiểm soát » eo biển Hormuz vậy thì « nên chăng đổi tên » địa danh ở mãi tận Trung Đông này, thành « Trump Strait » ?
Chỉ câu nói bâng quơ đó cũng đủ đề báo chí quốc tế bình luận rộng rãi trong 48 giờ qua, nhất là chỉ vài ngày trước đó, tổng thống Trump đã ký sắc lệnh đổi tên Hồ Ontario nằm giữa biên giới Hoa Kỳ và Canada, thành Lake America. Mọi người còn nhớ, trong những ngày đầu nhiệm kỳ 2 khi vừa trở lại Nhà Trắng, tháng 1/2025 Donald Trump đã ký sắc lệnh đổi tên Vịnh Mêhicô thành Gulf of America.
Về sáng kiến đổi tên eo biển Hormuz, chính ông Trump nhìn nhận đây là một câu nói đùa. Còn Nhà Trắng thì đã cho phổ biến trên các mạng xã hội bản đồ với tuyến giao thương hàng hải ở « Vịnh Trump » kèm theo bình luận « Nghe cũng khá hay ».
« Eo biển Trump » và Trung Quốc
Có một điều ít được chú ý là tổng thống Trump nói đùa về chuyện đổi tên eo biển Hormuz đúng vào lúc tại Cairo, trong chuyến công du Ai Cập, chủ tịch Trung Quốc đã đưa ra một tuyên bố rất quan trọng nhưng lại ít được truyền thông quốc tế quan tâm.
Tại Ai Cập ông Tập Cận Bình tuyên bố : « Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với các quốc gia tại Trung Đông để bảo đảm an ninh cho giao thương hàng hải, vốn đang bị đe dọa từ ở eo biển Hormuz đến Hồng Hải ».
Theo giới phân tích, tuyên bố trên xứ sở của các vị Pharaon này của lãnh đạo Trung Quốc là giọt nước làm tràn ly đối với Donald Trump. Ai Cập vừa là một nhà môi giới trong các cuộc xung đột từ Gaza đến Iran vừa là một lá chủ bài của Mỹ : viện trợ quân sự của Hoa Kỳ cấp cho Cairo hàng năm lên tới hơn 1 tỷ đô la.
Về kinh tế, thương mại, thì đối tác quan trọng nhất của Cairo là Trung Quốc. Nhưng điều Mỹ khó chấp nhận là Ai Cập bắt đầu mở rộng hợp tác với Bắc Kinh cả về quân sự.
Tháng trước Không Quân của hai nước mở một cuộc thao diễn chung : Trung Quốc huy động chiến đấu cơ J-16 trong khuôn khổ chương trình Eagles of Civilisation 2026 phối hợp với đội chiến đấu cơ Rafale mà Pháp đã trang bị cho Ai Cập. Từ 2014 Ai Cập và Trung Quốc đã ký hiệp ước đối tác chiến lược. Trước những tham vọng ở Trung Đông, Bắc Kinh xem Cairo là một mắt xích quan trọng. Cho nên một số nhà quan sát cho rằng, tổng thống Mỹ không hoàn toàn « ngẫu hứng » khi đề nghị đổi tên eo biển Hormuz.
Còn trong trường hợp của Hồ Ontario và Vịnh Mêhicô thì tất cả đã nảy sinh từ xung khắc thương mại giữa Hoa Kỳ với hai nước liên quan.
Washington bất mãn trước việc Ottawa dám « ăn miếng trả miếng » trước mỗi đòn thuế quan mà chính quyền Trump nhắm vào hàng nhập khẩu của Canada vào Mỹ.
Tham vọng bá chủ : Mỹ cũng như Nga và Trung Quốc
Bản đồ trên Google Maps đã đổi tên Vịnh Mêhicô và Hồ Ontario thành Gulf of America và Lake of America. Hôm 26/08/2026 nói chuyện với các phóng viên tại Nhà Trắng, tổng thống Hoa Kỳ cao hứng tuyên bố, « đã có Vịnh, có Hồ mang tên nước Mỹ nhưng chúng ta còn thiếu 1 đại dương. Có lẽ chúng ta sẽ đổi tên Đại Tây Dương, hay Thái Bình Dương và thậm chí là cả hai » thành Đại Dương của Mỹ.
Nhà nghiên cứu Romuald Sciora Viện Quan Hệ Quốc Tế và Chiến Lược IRIS của Pháp ghi nhận những quyết định đổi tên các địa danh trên thế giới cho thấy những ý đồ bá chủ của ông Trump, ông muốn mở rộng lãnh thổ Mỹ.
Nhà chính trị học Nicole Bacharan cũng coi đây là tham vọng bành trướng. Vẽ lại bản đồ thế giới không đơn thuần là một hành động khiêu khích mà còn phản ánh tham vọng làm bá chủ thế giới, kiểm soát các tuyến đường chiến lược, kiểm soát các nguồn tài nguyên.
Vậy thì những gì Mỹ đang muốn thực hiện có khác gì với chính sách của Trung Quốc hay Nga hay không ? Đó là câu hỏi Maud Quessard thuộc Viện Nghiên Cứu Chiến Lược trường Quân Sự Pháp – IRSEM đã nêu lên.
Theo bà việc ông Trump đổi tên gọi của Hồ Ontario hay Vịnh Mêhicô không quan trọng về phương diện pháp lý nhưng lại làm thay đổi cách diễn giải về địa lý, về lịch sử qua lăng kính của Hoa Kỳ…
Thông điệp ở đây chính là nhắm gửi tới người dân Mỹ … như thể Donald Trump là một vị thánh, nói được làm được. Bản đồ địa lý thế giới đang bị chính quyền Trump thay đổi, theo chuyên gia Quessard, là một công cụ để thể hiện sức mạnh của nước Mỹ. Có điều trước Donald Trump, ở Matxcơva tổng thống Vladimir Putin đã sử dụng lá bài này khi tiến hành chiến tranh Ukraina. Giám đốc chương trình nghiên cứu về Châu Âu, quan hệ xuyên Đại Tây Dương và về Nga của viện IRSEM không đề cập đến trường hợp của Trung Quốc với Biển Đông nhưng những ai quan tâm đến thời sự châu Á đều liên tưởng đến bản đồ Biển Đông -đường lưỡi bò 9 đoạn.
Còn về việc những công trình trên đất Mỹ đột ngột được đổi tên và đều được dành để vinh danh tổng thống đương nhiệm, thì hiện tại không thấy báo chí đưa tin là Matxcơva và Bắc Kinh cũng có những sáng kiến tương tự để làm vừa lòng đương kim tổng thống Vladimir Putin hay lãnh đạo số 1 Trung Quốc, Tập Cận Bình.
Theo tờ Inquirer, Tòa án khu vực thành phố Quezon ngày 4/9 đã ra lệnh bắt giữ bà Sara Duterte về 3 cáo buộc liên quan tới tội đe dọa nghiêm trọng. Trong lệnh bắt, tòa án đã ấn định mức tiền bảo lãnh là 120.000 peso (gần 50 triệu VND) cho mỗi tội danh trong số 3 cáo buộc trên.
Phát ngôn viên Bộ Tư pháp Philippines Polo Martinez sau đó xác nhận lệnh bắt đã được ban hành, khi tòa án thành phố Quezon bác đề nghị hoãn việc phát lệnh. Tuy nhiên, lệnh này không đảm bảo việc bà Sara bị giam giữ, khi luật sư có thể xin tại ngoại và tiếp tục kháng nghị lên các cấp tòa án cao hơn.

"Dù còn nhiều tranh cãi về thẩm quyền xét xử, thân chủ của tôi không có ý định trốn tránh pháp luật và sẽ tiếp tục thực hiện mọi hành động pháp lý để bảo vệ quyền lợi của mình", luật sư Lawrence Lim cho biết.
Ông Lim là luật sư đại diện cho bà Duterte trong vụ án liên quan các cáo buộc đe dọa nghiêm trọng do Cục Điều tra quốc gia Philippines (NBI) khởi xướng.
Theo luật pháp Philippines, nếu bị kết tội "đe dọa nghiêm trọng", bà Sara có thể phải chịu án tù tối đa 6 tháng. Vụ đe dọa tính mạng cũng là một nội dung quan trọng trong phiên luận tội bà tại Thượng viện. Nếu không vượt qua được phiên luận tội, bà Sara sẽ bị cách chức và bị cấm tham gia chính trị, qua đó chấm dứt kế hoạch tranh cử Tổng thống Philippines năm 2028.
Bà Sara Duterte là con gái của cựu Tổng thống Rodrigo Duterte, người đang chờ xét xử về tội ác chống nhân loại ở The Hague. Bà hiện phải đối mặt với cáo buộc lạm dụng công quỹ, tích lũy tài sản bất chính, hối lộ quan chức và đe dọa tính mạng Tổng thống Ferdinand Marcos Jr., Đệ nhất phu nhân Liza Araneta Marcos và cựu Chủ tịch Hạ viện Martin Romualdez.
Tel Aviv tuyên bố kiểm soát dãy núi Ali al-Taher, dù Iran dường như đã đe dọa tập kích quy mô lớn nếu Israel tấn công địa điểm này.
"Chúng tôi đã hoàn thành quá trình truy quét trong hạ tầng ngầm của Hezbollah tại dãy núi Ali al-Taher", Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo hôm 3/9, mô tả dãy núi này là một trong những "trọng tâm tác chiến chính" hiện nay.
IDF cho biết hạ tầng gồm những mạng lưới hầm ngầm chiến lược, với các trung tâm chỉ huy, kho vũ khí, khu nhà ở... được Hezbollah xây dựng trong hơn 20 năm, với sự tài trợ và hỗ trợ lập kế hoạch từ Iran. Giới chức Israel tuyên bố các tay súng hiện diện ở đây đã bị hạ hoặc phải rút lui.
Tuy nhiên, giới chức Israel thêm rằng chiến dịch "vô hiệu hóa" khu hạ tầng ngầm vẫn tiếp diễn và IDF sẽ điều chỉnh trạng thái phòng thủ sau khi phá dỡ hoàn toàn địa điểm này.
Cột khói bốc lên sau đòn tập kích của Israel vào khu vực Ali al-Taher hôm 14/8. Ảnh: AFP
Hãng thông tấn Reuters dẫn các nguồn tin an ninh Lebanon cho biết Hezbollah dường như đã xây dựng trung tâm chỉ huy ngầm và các kho chứa vũ khí bên trong dãy núi Ali al-Taher, nơi có tầm nhìn bao quát khu vực đông nam Lebanon. Đây là một trong những địa điểm tranh chấp ác liệt nhất trong xung đột Israel - Hezbollah.
Hezbollah từng tuyên bố kiểm soát dãy núi này và sẽ chống lại mọi cuộc tấn công từ Israel. Các quan chức của nhóm vũ trang đề cập đến một cơ sở tại đây, song không nêu chi tiết.
Tuyên bố được IDF đưa ra sau khi Reuters dẫn lời 3 quan chức giấu tên nói rằng Iran hồi giữa tháng 8 cảnh báo Mỹ rằng "mọi cuộc tấn công toàn diện của Israel nhằm vào Ali al-Taher đều sẽ bị đáp trả bằng đòn tập kích quy mô lớn".
Thông điệp được chuyển qua nước trung gian Oman và Israel đã hoãn tấn công dãy núi này do áp lực từ Mỹ. Hai quan chức thêm rằng hơn 10 thành viên Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), trong đó có ít nhất hai sĩ quan cấp cao, đã hiện diện tại Ali al-Taher cùng các tay súng Hezbollah.
Hezbollah từ chối bình luận về thông tin lực lượng Iran có mặt tại dãy núi.
Khi được hỏi về cảnh báo của Iran, cũng như liệu có Mỹ có gây sức ép với Israel hay không, một quan chức Nhà Trắng nói thông tin đó "không chính xác".
Giới chức Iran, Mỹ và Israel chưa lên tiếng về thông tin.
Ảnh vệ tinh thiệt hại tại dãy núi Ali al-Taher ở miền nam Lebanon hôm 8/3. Ảnh: Reuters
Lebanon bị kéo vào xung đột Trung Đông từ ngày 2/3, khi nhóm vũ trang Hezbollah khai hỏa rocket nhằm vào lãnh thổ Israel để trả đũa vụ lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei bị hạ sát trong chiến dịch không kích của Mỹ - Israel.
Israel đáp trả bằng cách tiến hành các cuộc không kích trên khắp Lebanon, đồng thời điều quân vào miền nam quốc gia láng giềng.
Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn được công bố tháng 6, quân đội Israel cho biết lực lượng Hezbollah vẫn hoạt động xung quanh dãy núi Ali al-Taher và đã hai lần phóng phương tiện bay không người lái (drone) tự sát nhằm vào binh sĩ Israel ở gần đó trong tuần trước.
Hồi tháng 7, IDF tuyên bố đã không kích nhằm vào một thành viên Hezbollah ở gần lối vào mạng lưới ngầm tại Ali al-Taher, khẳng định sẽ không cho phép nhóm vũ trang hoạt động ở khu vực này hoặc trở thành mối đe dọa với quân nhân Israel.
Một quan chức khác nói IDF đã tìm cách ép thành viên IRGC và tay súng Hezbollah lộ diện bằng cách bao vây, bắn hạ mọi drone mang thức ăn và nước uống tới. Trong khi đó, một nguồn tin Lebanon thân cận với Hezbollah cho biết nhóm vũ trang vẫn có thể tiếp cận các vị trí tại đây từ mặt bắc của dãy núi.
Vị trí dãy núi Ali al-Taher (chấm đỏ). Đồ họa: RANE
Phạm Giang (Theo Haaretz, Reuters)