(AFP) - Việt Nam : 11 người bị kết án tử hình trong vụ giấu ma túy trong kem đánh răng mang từ Pháp về. Một tòa án ở thành phố Hồ Chí Minh hôm 03/09/2026, đã tuyên án tử hình đối với Hà Danh Nậm và 10 bị cáo khác vì tội múa bán trái phép chất ma túy, 19 nười khác bị kết án chung thân, khoảng 200 người khác lãnh án từ 18 tháng treo đến hơn 20 năm tù giam. Những người này thuộc đường dây tội phạm có tổ chức lớn, với dòng tiền giao dịch, lên tới hơn 900 triệu euro. Việt Nam đã bắt đầu điều tra từ năm 2023, sau khi hải quan Việt Nam bắt giữ 4 tiếp viên hàng không vận chuyển các tuýp kem đánh răng có chứa ma túy, từ Pháp về Việt Nam. Những tiếp viên này được cho là đã nhận khoảng tiền 450 euro để “xách tay” hàng tiêu dùng, và đều không bị truy tố, do không có bằng chứng chứng minh họ biết là vận chuyển ma túy.
(AFP) - Lũ lụt ở Nepal và Tây Tạng : Số người thiệt mạng lên tới 1287 người, hơn 5000 người vẫn mất tích. Ngay sau khi số liệu mới về thương vong được cập nhật, Liên Hiệp Quốc hôm nay, 04/09/2026, đã kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp, khoảng 50 triệu đô la. Hơn 84 000 người bị ảnh hưởng bởi trận lũ xảy ra đột ngột hôm 26/08 vừa qua. Theo Liên Hiệp Quốc, các cơ quan y tế địa phương đã phát hiện các ca nhiễm sốt và tiêu chảy tại các khu tiếp đón người dân tạm thời, “thi thể người và xác động vật, bị chôn vùi dưới đống đổ nát cũng làm tăng nguy cơ xảy ra các bệnh truyền nhiễm”.
(AFP) - Tổng thống Hàn Quốc đến Pháp thăm cấp Nhà nước, trọng tâm thảo luận về điện ảnh. Văn phòng tổng thống Hàn Quốc hôm 04/09/2026 cho biết ông Lee Jae Myung đến Pháp từ ngày 06 đến 09/09/2026 và sẽ có cuộc gặp với nguyên thủ Pháp Emmanuel Macron. Hai lãnh đạo sẽ đồng chủ trì Hội nghị Ánh sáng (Lumière Summit), tại Saint Paul de Vence, miền nam nước Pháp, ngày 07/09. Sự kiện quy tụ khoảng 150 chính trị gia và những nhân vật có ảnh hưởng trong ngành công nghiệp điện ảnh, chủ yếu bàn về phương cách ngành công nghiệp điện ảnh đối phó với trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội, và tìm nguồn tài trợ cho các phim ngắn.
(AP) - Tổng thống Mỹ bổ nhiệm Adam Relle làm quyền bộ trưởng Lục Quân. Hôm 03/09/2026, tổng thống Mỹ Donald Trump đã bổ nhiệm ông Adam Tell, được mô là một « người yêu nước vĩ đại, được mọi người kính trọng ». Quyết định bổ nhiệm được đưa ra ngay sau khi ông Dan Driscoll rời vị trí này. Truyền thông Mỹ đưa tin về những bất đồng giữa ông Driscoll và bộ trưởng Quốc Phòng Hegseth. Việc bổ nhiệm này gây chú ý trong bối cảnh chiến tranh với Trung Đông, bởi ông Adam Tell sẽ phụ trách giám sát lực lượng của Lục Quân Hoa Kỳ đang đồn trú ở Trung Đông.
Quảng cáo
(Le Monde) - Pháp và Anh thảo luận về lắp ráp tên lửa Scalp-EG tại Ukraina. Ngày 03/09/2026, phủ thủ tướng Anh cho biết ông Andy Burnham và tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đề cập đến « những giai đoạn tiếp theo » trong cuộc điện đàm về việc sản xuất tên lửa tại Ukraina, được thủ tướng Anh công bố ngày 24/08 khi thăm Kiev. Sau đó, trên mạng X, ông Macron thông báo : « Anh và Pháp chia sẻ trách nhiệm vì tương lai của châu lục ».
(Yonhap) - Bốn tập đoàn công nghệ Mỹ sẽ đầu tư 2 tỷ đô la vào Hàn Quốc. Thông tin được công bố ngày 03/09/2026 trong một sự kiện kêu gọi đầu tư vào Hàn Quốc được tổ chức tại Washington. Bốn tập đoàn Mỹ Air Products and Chemicals, Axcelis Technologies, Corning và Pacifico Energy sẽ đầu tư chủ yếu vào ngành công nghiệp Hàn Quốc về chất bán dẫn, vật liệu mới và năng lượng gió. Ngày 04/09, bộ Thương Mại, Công Nghiệp và các nguồn tài nguyên Hàn Quốc khẳng định sẽ tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp này để biến Hàn Quốc thành một điểm đầu tư hấp dẫn.
(AFP) - Bộ trưởng cực hữu Israel trình bày kế hoạch di tản cư dân Palestine khỏi dải Gaza. Kế hoạch được bộ trưởng An ninh Ben-Gvir công bố ngày 03/09/2026 trong khuôn khổ chiến dịch tranh cử cho kỳ bầu cử Quốc Hội ngày 27/10/2026. Mộ trong những trọng tâm cương lĩnh tranh cử của nhân vật cực hữu, giữ vai trò quan trọng trong nội các Israel hiện nay, là chủ trương cấp thêm vũ khí cho người Israel gốc Do Thái và áp dụng án tử hình đối với người Palestine bị buộc tội khủng bố.
*********
Mỹ tấn công một tàu dầu của Iran gần đảo Kharg - RFI
Thanh Hà
Hãng tin bán chính thức Tasnim đưa tin một tàu dầu Iran neo đậu ở đảo Kharg bị trúng 4 tên lửa của Hoa Kỳ vào sáng nay 05/09/2026. Đảo này được xem là cơ sở sản xuất và xuất khẩu dầu quan trọng nhất của Iran trong Vùng Vịnh.
Theo các thông tin được Tasnim trích dẫn vụ oanh kích nói trên không gây thương vong. Thủy thủ đoàn đang được sơ tán. Chính quyền Teheran chưa chính thức lên tiếng về vụ này còn Bộ Tư Lệnh Trung Tâm Mỹ- CENTCOM chưa hồi âm khi được yêu cầu xác nhận tin trên.
Hãng tin Anh Reuters nhắc lại, hôm 31/08/2026 tổng thống Trump đã cho đăng một video do AI tạo ra và khẳng định đảo Kharg đang « nổ tung thành trăm mảnh ». Khi đó Teheran đã cảnh báo sẽ « đáp trả đích đáng » nếu cơ sở bảo đảm đến 90 % xuất khẩu dầu thô này bị nhắm tới. Từ tháng 6/2026 trước khi Teheran và Washington ký thỏa thuận khung cho phép đàm phán chấm dứt xung đột, chủ nhân Nhà Trắng đã tuyên bố muốn kiểm soát đảo Kharg.
Chiến tranh Iran là « chuyện nhỏ »
Hôm qua 04/09/2026, Donald Trump đã gọi chiến tranh Iran là « chuyện nhỏ » (small potatoes) sau khi phó tổng thống Hoa Kỳ JD Vance cho rằng cuộc chiến kéo dài hơn sáu tháng tại Trung Đông không phải là « chiến tranh ». Hãng tin Mỹ AP nhắc lại nguyên thủ Mỹ giảm nhẹ tầm mức quan trong một cuộc xung đột mà Hoa Kỳ đã khởi xướng từ cuối tháng 2/2026. Các phí tổn chiến tranh ước tính đã lên tới gần 38 tỷ đô la, 18 quân nhân Mỹ thiệt mạng.
********
Năm nước Liên Âu ủng hộ đưa người di cư bị từ chối đến “trung tâm hồi hương” từ năm 2027 - RFI
Thu Hằng
3–4 minutes
Ngày 04/09/2026, năm nước Liên Hiệp Châu Âu gồm Đan Mạch, Áo, Đức, Hà Lan và Hy Lạp, đã nhất trí về việc thành lập « trung tâm hồi hương » những người xin tị nạn bị từ chối, được đặt tại các quốc gia ngoài Liên Âu. Các « trung tâm hồi hương » ở nước ngoài sẽ là bước đi đầu tiên trong chính sách di cư của Liên Âu.
Theo AP, sau cuộc họp tại Copenhagen, bộ trưởng Nhập Cư và Hội Nhập Đan Mạch Morten Bødskov khẳng định « hệ thống di cư và tị nạn chung của Liên Hiệp châu Âu (EU) đang bước vào giai đoạn thay đổi mang tính nền tảng ». Năm quốc gia tham gia cuộc họp đã và đang làm việc với một số chính phủ, chủ yếu tại châu Phi, để tìm địa điểm xây dựng các « trung tâm tiếp nhận người hồi hương » bên ngoài EU nhưng không cho biết là những nước nào. Họ kỳ vọng đạt được thỏa thuận đầu tiên vào đầu năm 2027. Đây được xem là bước đi tiên phong nhằm triển khai mô hình mới cho toàn khối.
Ý tưởng xây dựng các trung tâm này từng gây nhiều tranh cãi và bị chỉ trích vì có khả năng không phù hợp với luật pháp EU cũng như luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, theo ông Bødskov, khuôn khổ pháp lý của EU đã thay đổi do sức ép từ dư luận và chính giới, yêu cầu các biện pháp cứng rắn hơn để xử lý tình trạng nhập cư bất hợp pháp. Tháng 06/2026, Nghị Viện Châu Âu đã bỏ phiếu cho phép các quốc gia thành viên, riêng lẻ hoặc theo nhóm, thiết lập các cơ sở như vậy ở ngoài Liên Âu và chuyển người xin tị nạn bị từ chối đến đó thay vì đưa họ trở về nước xuất xứ.
Bộ trưởng Nhập Cư và Hội Nhập Đan Mạch Morten Bødskov bác bỏ nhận định rằng các « trung tâm hồi hương » thực chất chỉ là cách gọi khác của hình thức giam giữ và trục xuất. Ông khẳng định Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) và Cơ quan Tị nạn Liên Hợp Quốc (UNHCR) sẽ giám sát các cơ sở này. Tuy nhiên, cả hai tổ chức cho AP biết là chưa được tiếp cận đầy đủ nội dung đề xuất.
Trong khi đó, Rwanda đang đàm phán với một số nước thành viên EU và các quốc gia khác về khả năng tiếp nhận những người xin tị nạn bị từ chối. Người phát ngôn chính phủ Rwanda, bà Yolande Makolo, cho rằng các cuộc thảo luận là hoàn toàn bình thường và nhắc đến trung tâm trung chuyển khẩn cấp Gashora, được lập năm 2018 để tiếp nhận người sơ tán từ Libya trước khi họ được tái định cư tại nước thứ ba.
AdChoices
Publicité
Quảng cáo
Hiện vẫn chưa rõ các quốc gia đang đàm phán với Liên Âu sẽ nhận được lợi ích gì khi tiếp nhận những người di cư bị châu Âu từ chối.
****
Tổng thống Putin ra lệnh tạm dừng tấn công Kiev
Hoài Linh
2–3 minutes
Đài RT và hãng thông tấn TASS đưa tin chuyến bay chở đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hạ cánh tại sân bay Vnukovo của Moscow vào lúc 12h52 hôm nay (5/9).
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik
Các cuộc đàm phán Nga - Mỹ dự kiến tập trung vào việc giải quyết xung đột Ukraine. Sau các cuộc gặp tại Moscow, trong đó có cuộc hội đàm với Tổng thống Putin, ông Witkoff và ông Kushner dự kiến sẽ tới Kiev.
Trước đó, Tổng thống Putin đã nói với các phóng viên rằng ông Witkoff và ông Kushner luôn được chào đón tại Nga và Moscow rất vui lòng được hợp tác với họ.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 5/9 tuyên bố: “Tổng thống và cũng là Tổng tư lệnh Nga Putin đã ra lệnh cho các lực lượng vũ trang không tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Kiev trong 3 ngày, bắt đầu từ nửa đêm nay".
Ông Peskov nói thêm rằng quyết định này nhằm tạo điều kiện để các đại diện Mỹ Witkoff và Kushner đàm phán với các quan chức Ukraine tại thủ đô Kiev.
Trước đó cùng ngày, một số hãng truyền thông Ukraine đưa tin các lực lượng Kiev đã được lệnh ngừng nổ súng từ nửa đêm 5/9 cho đến ngày 8/9.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố nước này sẽ không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với tiến trình ngoại giao, nhưng khẳng định Kiev đang chuẩn bị biện pháp đáp trả các cuộc tấn công của Nga, bắt đầu từ tuần tới.
*****
Rộ tin Nhà Trắng cân nhắc ứng viên thay thế Thứ trưởng Chiến tranh Mỹ
Hoài Linh
Thứ trưởng Chiến tranh Mỹ Steve Feinberg. Ảnh: Bloomberg
Theo trang Army Times, đây là dấu hiệu cho thấy sẽ có thêm những thay đổi trong bộ máy lãnh đạo tại Lầu Năm Góc khi cơ quan này đang trải qua tình trạng biến động nhân sự cấp cao bất thường.
3 nguồn thạo tin nói nỗ lực trên đã được tiến hành từ tháng 6, bao gồm cả các cuộc trao đổi với các nghị sĩ cấp cao tại Thượng viện Mỹ về việc liệu những ứng viên do chính quyền lựa chọn có nhận đủ sự ủng hộ để được phê chuẩn hay không. Một nguồn tin cho biết tính đến cuối tháng 8, quá trình xem xét vẫn đang diễn ra. Hiện chưa thể xác định Nhà Trắng bắt đầu xem xét các ứng viên từ thời điểm nào.
Các nguồn tin lưu ý hiện chưa có quyết định nào về việc cách chức ông Feinberg. Họ cũng không cho biết lý do tại sao Nhà Trắng xem xét các phương án thay thế cũng như không tiết lộ những ứng viên đang được cân nhắc.
Khi được yêu cầu bình luận về thông tin trên, phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly tuyên bố: “Những người được gọi là 'nguồn tin giấu tên' không biết họ đang nói về điều gì. Tổng thống Trump đánh giá cao công việc của Bộ trưởng Hegseth, Thứ trưởng Feinberg và toàn thể Bộ Chiến tranh. Những thành tựu của họ trong chiến dịch 'Cơn cuồng nộ dữ dội', chiến dịch 'Quyết tâm tuyệt đối' và chiến dịch 'Búa tạ lúc nửa đêm' đã nói lên tất cả”. Bà Kelly đã đề cập đến các chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran và Venezuela.
Lầu Năm Góc phủ nhận đang có quy trình thay thế Thứ trưởng Feinberg. Khi được báo giới đề nghị bình luận, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth ra tuyên bố khẳng định ông Feinberg nhận được sự ủng hộ hoàn toàn của cấp trên và “sẽ không đi đâu cả”.
Lầu Năm Góc không đưa ra bình luận của Thứ trưởng Feinberg và từ chối bố trí cuộc phỏng vấn với ông.
Nếu ông Feinberg, tỷ phú đồng sáng lập quỹ đầu tư Cerberus Capital Management rời vị trí, đây sẽ là sự thay đổi nhân sự cấp cao nhất tại một bộ đã chứng kiến hàng loạt quan chức cấp cao ra đi dưới thời Bộ trưởng Hegseth.
**
Lý do Hà Lan rút 86 tấn vàng khỏi Mỹ, Canada
Hà Lan chuyển 86 tấn vàng khỏi Mỹ và Canada sang Anh để giảm rủi ro, trong bối cảnh quan hệ xuyên Đại Tây Dương ngày càng căng thẳng.
Ngân hàng Trung ương Hà Lan (DNB) ngày 2/9 thông báo đã bán 59 tấn vàng dự trữ ở New York, sau đó mua lượng thỏi vàng tương đương ở London, Anh. Cơ quan này cũng vận chuyển trực tiếp 27 tấn vàng từ New York và Ottawa, Canada về thành phố Zeist ở Hà Lan, nơi DNB đặt cơ sở lưu trữ vàng. Một lượng vàng tương đương được chuyển từ Zeist sang London.
Toàn bộ quá trình được thực hiện từ tháng 3 đến tháng 8, giúp Hà Lan rút 86 trong tổng số 313 tấn vàng dự trữ ở Mỹ và Canada sang cất giữ ở London.
DNB lý giải việc tăng mức dự trữ tại Anh sẽ giúp Hà Lan có thể "nhanh chóng sử dụng số vàng để ứng phó với những rủi ro mang tính hệ thống ở mức nghiêm trọng" hơn so với để ở Mỹ và Canada.
Ngân hàng này không nêu cụ thể "rủi ro mang tính hệ thống" là gì, nhưng Hà Lan đã rút lượng vàng khỏi Mỹ lớn hơn nhiều so với Canada, cho thấy Amsterdam có thể còn có lý do khác.
Vị trí các thành phố Ottawa, New York, Zeist và London. Đồ họa: ABC
Vàng từng là nền tảng của hệ thống tài chính toàn cầu, đặc biệt là khi hệ thống tài chính Bretton Woods, gồm Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB) và chế độ tỷ giá hối đoái cố định được xây dựng quanh đồng USD gắn với vàng, được xây dựng sau Thế chiến II.
Vai trò đó của vàng chấm dứt khi hệ thống Bretton Woods sụp đổ vào những năm 1970. Dù vậy, các ngân hàng trung ương vẫn giữ một lượng vàng nhất định trong kho dự trữ để có thể bán ra nhằm bảo vệ đồng nội tệ khi chịu sức ép.
Sau nhiều năm giảm dự trữ vàng, các ngân hàng trung ương bắt đầu mua vào trở lại vào thời gian xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, theo IMF. Xu hướng này gia tăng khi thế giới ngày càng sử dụng nhiều biện pháp trừng phạt kinh tế.
Nhiều ngân hàng trung ương, trong đó có DNB, phân bổ vàng tại nhiều kho lưu trữ ở các quốc gia khác nhau để giảm rủi ro. New York và London hiện là hai trung tâm giao dịch vàng lớn nhất thế giới.
DNB cho biết vàng thỏi được lưu giữ tại Ngân hàng Trung ương Anh phải đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường quốc tế, vì vậy được xem là "những thỏi vàng dễ giao dịch nhất thế giới". Trong khi đó, vàng tại New York và Ottawa sẽ khó bán hoặc chuyển đổi hơn "trong trường hợp xảy ra khủng hoảng".
"Chúng tôi hy vọng sẽ không bao giờ phải dùng đến chúng, nhưng nâng cao khả năng ứng phó và chuẩn bị cho tình huống xấu là cần thiết", Chủ tịch DNB Olaf Sleijpen cho hay.
Kho vàng của Ngân hàng Trung ương Anh cũng là nơi diễn ra nghiệp vụ vay vàng. Ngân hàng trung ương các nước có thể kiếm lời bằng cách cho bên khác vay. Ngược lại, các thỏi vàng trong kho ở New York lại đa dạng về hình dạng và kích thước, khiến hoạt động này tại Mỹ gặp nhiều hạn chế hơn.
Tỷ lệ phân bổ dự trữ vàng của Hà Lan trước (trái) và sau khi rút bớt khỏi Mỹ và Canada. Đồ họa: ABC
Việc để vàng ở nước ngoài cũng tiềm ẩn rủi ro. Frederic Schneider, nhà nghiên cứu tại Hội đồng Các vấn đề Toàn cầu Trung Đông, cho biết trong hơn một thập kỷ qua, nhiều quốc gia đã đưa vàng cất giữ ở bên ngoài về nước hoặc cân nhắc làm vậy.
"Mục tiêu là tăng khả năng kiểm soát đối với kho vàng dự trữ của mình", ông Schneider nói với Al Jazeera.
Ngân hàng trung ương Pháp hồi tháng 1 đã đưa 129 tấn vàng từng được lưu giữ tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York (Fed New York) về nước. Pháp khi đó cho biết động thái nhằm phục vụ nâng cấp kỹ thuật và tìm kiếm mức sinh lời tốt hơn, bác bỏ khả năng quyết định này xuất phát từ lý do chính trị.
Trong giai đoạn 2013-2017, Ngân hàng Trung ương Đức (Bundesbank) đã chuyển hàng trăm tấn vàng từ các kho ở nước ngoài về Frankfurt, trong đó có 300 tấn từ New York và 374 tấn từ Paris.
Đức vẫn còn khoảng 1.236 tấn, tương đương 36,6% tổng lượng vàng dự trữ, gửi tại New York. Sau khi ông Donald Trump tái đắc cử, Markus Ferber, nghị sĩ Đức tại Nghị viện châu Âu, đã đề nghị Berlin rút bớt vàng khỏi Mỹ.
Ông Ferber cảnh báo rằng sự khó đoán của Tổng thống Trump có thể tạo ra những rủi ro mới đối với kho vàng dự trữ của Đức ở New York. Tuy nhiên, chủ tịch Bundesbank Joachim Nagel bác bỏ lo ngại liên quan đến số vàng này.
Italy cũng chịu sức ép phải xem xét lại việc lưu giữ vàng tại Mỹ. Theo Yahoo Finance, nước này sở hữu khoảng 2.452 tấn vàng, trong đó hơn 43% được lưu giữ tại Mỹ.
Emma Shortis, giám đốc phụ trách các vấn đề quốc tế và an ninh tại Viện Australia, cho rằng những tuyên bố mang tính đe dọa từ chính quyền ông Trump nhằm vào các đồng minh truyền thống như Canada và Đan Mạch dường như đã thúc đẩy DNB hành động.
Tổng thống Trump đã nhiều lần bày tỏ thất vọng với Liên minh châu Âu (EU) và NATO, áp các mức thuế cao đối với nhiều nước đồng minh và để ngỏ khả năng Mỹ kiểm soát Greenland. Ông cũng nhiều lần đề cập ý tưởng biến Canada thành "bang thứ 51" của Mỹ.
"Tổng thống Trump đã cho thấy ông sẵn sàng phá bỏ những chuẩn mực và quy tắc vốn được duy trì trong quan hệ quốc tế", bà Shortis nói, lưu ý rằng để quá nhiều vàng dự trữ tại Mỹ có thể trở thành một điểm yếu. "Hoàn toàn có thể xảy ra kịch bản chính quyền ông Trump tìm mọi lý do để giữ lại số vàng này".
Bà Shortis mô tả việc đưa vàng về nước là động thái "mang tính chiến lược" nhằm bảo vệ tài sản của Hà Lan. "Đó chắc chắn là dấu hiệu cho thấy niềm tin của châu Âu vào Mỹ đã sụt giảm nghiêm trọng", chuyên gia này nói.
Vàng thỏi tại một cửa hàng ở Dubai, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất ngày 13/4. Ảnh: AFP
Bà Shortis cũng cho rằng những diễn biến từ cuộc xung đột Nga - Ukraine có thể góp phần dẫn đến quyết định của DNB. Tháng 2/2022, chỉ vài ngày sau khi Nga mở chiến dịch tại Ukraine, EU đóng băng khoảng 300 tỷ USD tài sản quốc gia của ngân hàng trung ương Nga, động thái chưa từng có về quy mô.
Các ngân hàng trung ương vốn có quyền đóng băng tài sản của nước khác mà họ đang nắm giữ, nhưng rất hiếm khi sử dụng, đặc biệt với một nền kinh tế lớn như Nga. Số tài sản bị đóng băng tương đương khoảng một nửa trong tổng số 640 tỷ USD dự trữ của Nga.
Điều này có thể khiến các quốc gia khác phải tính toán lại nơi họ cất giữ tài sản dự trữ. Nếu tài sản được gửi tại một nước mà chính phủ hoặc lãnh đạo bị đánh giá là khó đoán, nguy cơ chúng bị phong tỏa trong tương lai có thể trở thành vấn đề đáng cân nhắc.
Theo Benjamin Picton, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Rabobank, các ngân hàng trung ương ngày càng thận trọng với việc lưu trữ tài sản dự trữ ở nước ngoài. Ông chung quan điểm với bà Shortis, cho biết việc DNB đưa vàng về nước có thể phản ánh tâm lý hoài nghi Mỹ tại châu Âu đang ngày càng tăng.
"Châu Âu đang bắt đầu đáp lại bằng cách tìm cách hành động độc lập hơn", ông Picton nói. "Thời thế đang thay đổi, và chúng ta đang chứng kiến cấu trúc của hệ thống tài chính cũng thay đổi".
(AFP) - Việt Nam : 11 người bị kết án tử hình trong vụ giấu ma túy trong kem đánh răng mang từ Pháp về. Một tòa án ở thành phố Hồ Chí Minh hôm 03/09/2026, đã tuyên án tử hình đối với Hà Danh Nậm và 10 bị cáo khác vì tội múa bán trái phép chất ma túy, 19 nười khác bị kết án chung thân, khoảng 200 người khác lãnh án từ 18 tháng treo đến hơn 20 năm tù giam. Những người này thuộc đường dây tội phạm có tổ chức lớn, với dòng tiền giao dịch, lên tới hơn 900 triệu euro. Việt Nam đã bắt đầu điều tra từ năm 2023, sau khi hải quan Việt Nam bắt giữ 4 tiếp viên hàng không vận chuyển các tuýp kem đánh răng có chứa ma túy, từ Pháp về Việt Nam. Những tiếp viên này được cho là đã nhận khoảng tiền 450 euro để “xách tay” hàng tiêu dùng, và đều không bị truy tố, do không có bằng chứng chứng minh họ biết là vận chuyển ma túy.
(AFP) - Lũ lụt ở Nepal và Tây Tạng : Số người thiệt mạng lên tới 1287 người, hơn 5000 người vẫn mất tích. Ngay sau khi số liệu mới về thương vong được cập nhật, Liên Hiệp Quốc hôm nay, 04/09/2026, đã kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp, khoảng 50 triệu đô la. Hơn 84 000 người bị ảnh hưởng bởi trận lũ xảy ra đột ngột hôm 26/08 vừa qua. Theo Liên Hiệp Quốc, các cơ quan y tế địa phương đã phát hiện các ca nhiễm sốt và tiêu chảy tại các khu tiếp đón người dân tạm thời, “thi thể người và xác động vật, bị chôn vùi dưới đống đổ nát cũng làm tăng nguy cơ xảy ra các bệnh truyền nhiễm”.
(AFP) - Tổng thống Hàn Quốc đến Pháp thăm cấp Nhà nước, trọng tâm thảo luận về điện ảnh. Văn phòng tổng thống Hàn Quốc hôm 04/09/2026 cho biết ông Lee Jae Myung đến Pháp từ ngày 06 đến 09/09/2026 và sẽ có cuộc gặp với nguyên thủ Pháp Emmanuel Macron. Hai lãnh đạo sẽ đồng chủ trì Hội nghị Ánh sáng (Lumière Summit), tại Saint Paul de Vence, miền nam nước Pháp, ngày 07/09. Sự kiện quy tụ khoảng 150 chính trị gia và những nhân vật có ảnh hưởng trong ngành công nghiệp điện ảnh, chủ yếu bàn về phương cách ngành công nghiệp điện ảnh đối phó với trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội, và tìm nguồn tài trợ cho các phim ngắn.
(AP) - Tổng thống Mỹ bổ nhiệm Adam Relle làm quyền bộ trưởng Lục Quân. Hôm 03/09/2026, tổng thống Mỹ Donald Trump đã bổ nhiệm ông Adam Tell, được mô là một « người yêu nước vĩ đại, được mọi người kính trọng ». Quyết định bổ nhiệm được đưa ra ngay sau khi ông Dan Driscoll rời vị trí này. Truyền thông Mỹ đưa tin về những bất đồng giữa ông Driscoll và bộ trưởng Quốc Phòng Hegseth. Việc bổ nhiệm này gây chú ý trong bối cảnh chiến tranh với Trung Đông, bởi ông Adam Tell sẽ phụ trách giám sát lực lượng của Lục Quân Hoa Kỳ đang đồn trú ở Trung Đông.
Quảng cáo
(Le Monde) - Pháp và Anh thảo luận về lắp ráp tên lửa Scalp-EG tại Ukraina. Ngày 03/09/2026, phủ thủ tướng Anh cho biết ông Andy Burnham và tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đề cập đến « những giai đoạn tiếp theo » trong cuộc điện đàm về việc sản xuất tên lửa tại Ukraina, được thủ tướng Anh công bố ngày 24/08 khi thăm Kiev. Sau đó, trên mạng X, ông Macron thông báo : « Anh và Pháp chia sẻ trách nhiệm vì tương lai của châu lục ».
(Yonhap) - Bốn tập đoàn công nghệ Mỹ sẽ đầu tư 2 tỷ đô la vào Hàn Quốc. Thông tin được công bố ngày 03/09/2026 trong một sự kiện kêu gọi đầu tư vào Hàn Quốc được tổ chức tại Washington. Bốn tập đoàn Mỹ Air Products and Chemicals, Axcelis Technologies, Corning và Pacifico Energy sẽ đầu tư chủ yếu vào ngành công nghiệp Hàn Quốc về chất bán dẫn, vật liệu mới và năng lượng gió. Ngày 04/09, bộ Thương Mại, Công Nghiệp và các nguồn tài nguyên Hàn Quốc khẳng định sẽ tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp này để biến Hàn Quốc thành một điểm đầu tư hấp dẫn.
(AFP) - Bộ trưởng cực hữu Israel trình bày kế hoạch di tản cư dân Palestine khỏi dải Gaza. Kế hoạch được bộ trưởng An ninh Ben-Gvir công bố ngày 03/09/2026 trong khuôn khổ chiến dịch tranh cử cho kỳ bầu cử Quốc Hội ngày 27/10/2026. Mộ trong những trọng tâm cương lĩnh tranh cử của nhân vật cực hữu, giữ vai trò quan trọng trong nội các Israel hiện nay, là chủ trương cấp thêm vũ khí cho người Israel gốc Do Thái và áp dụng án tử hình đối với người Palestine bị buộc tội khủng bố.
*********
Mỹ tấn công một tàu dầu của Iran gần đảo Kharg - RFI
Thanh Hà
Hãng tin bán chính thức Tasnim đưa tin một tàu dầu Iran neo đậu ở đảo Kharg bị trúng 4 tên lửa của Hoa Kỳ vào sáng nay 05/09/2026. Đảo này được xem là cơ sở sản xuất và xuất khẩu dầu quan trọng nhất của Iran trong Vùng Vịnh.
Theo các thông tin được Tasnim trích dẫn vụ oanh kích nói trên không gây thương vong. Thủy thủ đoàn đang được sơ tán. Chính quyền Teheran chưa chính thức lên tiếng về vụ này còn Bộ Tư Lệnh Trung Tâm Mỹ- CENTCOM chưa hồi âm khi được yêu cầu xác nhận tin trên.
Hãng tin Anh Reuters nhắc lại, hôm 31/08/2026 tổng thống Trump đã cho đăng một video do AI tạo ra và khẳng định đảo Kharg đang « nổ tung thành trăm mảnh ». Khi đó Teheran đã cảnh báo sẽ « đáp trả đích đáng » nếu cơ sở bảo đảm đến 90 % xuất khẩu dầu thô này bị nhắm tới. Từ tháng 6/2026 trước khi Teheran và Washington ký thỏa thuận khung cho phép đàm phán chấm dứt xung đột, chủ nhân Nhà Trắng đã tuyên bố muốn kiểm soát đảo Kharg.
Chiến tranh Iran là « chuyện nhỏ »
Hôm qua 04/09/2026, Donald Trump đã gọi chiến tranh Iran là « chuyện nhỏ » (small potatoes) sau khi phó tổng thống Hoa Kỳ JD Vance cho rằng cuộc chiến kéo dài hơn sáu tháng tại Trung Đông không phải là « chiến tranh ». Hãng tin Mỹ AP nhắc lại nguyên thủ Mỹ giảm nhẹ tầm mức quan trong một cuộc xung đột mà Hoa Kỳ đã khởi xướng từ cuối tháng 2/2026. Các phí tổn chiến tranh ước tính đã lên tới gần 38 tỷ đô la, 18 quân nhân Mỹ thiệt mạng.
********
Năm nước Liên Âu ủng hộ đưa người di cư bị từ chối đến “trung tâm hồi hương” từ năm 2027 - RFI
Thu Hằng
3–4 minutes
Ngày 04/09/2026, năm nước Liên Hiệp Châu Âu gồm Đan Mạch, Áo, Đức, Hà Lan và Hy Lạp, đã nhất trí về việc thành lập « trung tâm hồi hương » những người xin tị nạn bị từ chối, được đặt tại các quốc gia ngoài Liên Âu. Các « trung tâm hồi hương » ở nước ngoài sẽ là bước đi đầu tiên trong chính sách di cư của Liên Âu.
Theo AP, sau cuộc họp tại Copenhagen, bộ trưởng Nhập Cư và Hội Nhập Đan Mạch Morten Bødskov khẳng định « hệ thống di cư và tị nạn chung của Liên Hiệp châu Âu (EU) đang bước vào giai đoạn thay đổi mang tính nền tảng ». Năm quốc gia tham gia cuộc họp đã và đang làm việc với một số chính phủ, chủ yếu tại châu Phi, để tìm địa điểm xây dựng các « trung tâm tiếp nhận người hồi hương » bên ngoài EU nhưng không cho biết là những nước nào. Họ kỳ vọng đạt được thỏa thuận đầu tiên vào đầu năm 2027. Đây được xem là bước đi tiên phong nhằm triển khai mô hình mới cho toàn khối.
Ý tưởng xây dựng các trung tâm này từng gây nhiều tranh cãi và bị chỉ trích vì có khả năng không phù hợp với luật pháp EU cũng như luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, theo ông Bødskov, khuôn khổ pháp lý của EU đã thay đổi do sức ép từ dư luận và chính giới, yêu cầu các biện pháp cứng rắn hơn để xử lý tình trạng nhập cư bất hợp pháp. Tháng 06/2026, Nghị Viện Châu Âu đã bỏ phiếu cho phép các quốc gia thành viên, riêng lẻ hoặc theo nhóm, thiết lập các cơ sở như vậy ở ngoài Liên Âu và chuyển người xin tị nạn bị từ chối đến đó thay vì đưa họ trở về nước xuất xứ.
Bộ trưởng Nhập Cư và Hội Nhập Đan Mạch Morten Bødskov bác bỏ nhận định rằng các « trung tâm hồi hương » thực chất chỉ là cách gọi khác của hình thức giam giữ và trục xuất. Ông khẳng định Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) và Cơ quan Tị nạn Liên Hợp Quốc (UNHCR) sẽ giám sát các cơ sở này. Tuy nhiên, cả hai tổ chức cho AP biết là chưa được tiếp cận đầy đủ nội dung đề xuất.
Trong khi đó, Rwanda đang đàm phán với một số nước thành viên EU và các quốc gia khác về khả năng tiếp nhận những người xin tị nạn bị từ chối. Người phát ngôn chính phủ Rwanda, bà Yolande Makolo, cho rằng các cuộc thảo luận là hoàn toàn bình thường và nhắc đến trung tâm trung chuyển khẩn cấp Gashora, được lập năm 2018 để tiếp nhận người sơ tán từ Libya trước khi họ được tái định cư tại nước thứ ba.
AdChoices
Publicité
Quảng cáo
Hiện vẫn chưa rõ các quốc gia đang đàm phán với Liên Âu sẽ nhận được lợi ích gì khi tiếp nhận những người di cư bị châu Âu từ chối.
****
Tổng thống Putin ra lệnh tạm dừng tấn công Kiev
Hoài Linh
2–3 minutes
Đài RT và hãng thông tấn TASS đưa tin chuyến bay chở đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hạ cánh tại sân bay Vnukovo của Moscow vào lúc 12h52 hôm nay (5/9).
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik
Các cuộc đàm phán Nga - Mỹ dự kiến tập trung vào việc giải quyết xung đột Ukraine. Sau các cuộc gặp tại Moscow, trong đó có cuộc hội đàm với Tổng thống Putin, ông Witkoff và ông Kushner dự kiến sẽ tới Kiev.
Trước đó, Tổng thống Putin đã nói với các phóng viên rằng ông Witkoff và ông Kushner luôn được chào đón tại Nga và Moscow rất vui lòng được hợp tác với họ.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 5/9 tuyên bố: “Tổng thống và cũng là Tổng tư lệnh Nga Putin đã ra lệnh cho các lực lượng vũ trang không tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Kiev trong 3 ngày, bắt đầu từ nửa đêm nay".
Ông Peskov nói thêm rằng quyết định này nhằm tạo điều kiện để các đại diện Mỹ Witkoff và Kushner đàm phán với các quan chức Ukraine tại thủ đô Kiev.
Trước đó cùng ngày, một số hãng truyền thông Ukraine đưa tin các lực lượng Kiev đã được lệnh ngừng nổ súng từ nửa đêm 5/9 cho đến ngày 8/9.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố nước này sẽ không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với tiến trình ngoại giao, nhưng khẳng định Kiev đang chuẩn bị biện pháp đáp trả các cuộc tấn công của Nga, bắt đầu từ tuần tới.
*****
Rộ tin Nhà Trắng cân nhắc ứng viên thay thế Thứ trưởng Chiến tranh Mỹ
Hoài Linh
Thứ trưởng Chiến tranh Mỹ Steve Feinberg. Ảnh: Bloomberg
Theo trang Army Times, đây là dấu hiệu cho thấy sẽ có thêm những thay đổi trong bộ máy lãnh đạo tại Lầu Năm Góc khi cơ quan này đang trải qua tình trạng biến động nhân sự cấp cao bất thường.
3 nguồn thạo tin nói nỗ lực trên đã được tiến hành từ tháng 6, bao gồm cả các cuộc trao đổi với các nghị sĩ cấp cao tại Thượng viện Mỹ về việc liệu những ứng viên do chính quyền lựa chọn có nhận đủ sự ủng hộ để được phê chuẩn hay không. Một nguồn tin cho biết tính đến cuối tháng 8, quá trình xem xét vẫn đang diễn ra. Hiện chưa thể xác định Nhà Trắng bắt đầu xem xét các ứng viên từ thời điểm nào.
Các nguồn tin lưu ý hiện chưa có quyết định nào về việc cách chức ông Feinberg. Họ cũng không cho biết lý do tại sao Nhà Trắng xem xét các phương án thay thế cũng như không tiết lộ những ứng viên đang được cân nhắc.
Khi được yêu cầu bình luận về thông tin trên, phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly tuyên bố: “Những người được gọi là 'nguồn tin giấu tên' không biết họ đang nói về điều gì. Tổng thống Trump đánh giá cao công việc của Bộ trưởng Hegseth, Thứ trưởng Feinberg và toàn thể Bộ Chiến tranh. Những thành tựu của họ trong chiến dịch 'Cơn cuồng nộ dữ dội', chiến dịch 'Quyết tâm tuyệt đối' và chiến dịch 'Búa tạ lúc nửa đêm' đã nói lên tất cả”. Bà Kelly đã đề cập đến các chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran và Venezuela.
Lầu Năm Góc phủ nhận đang có quy trình thay thế Thứ trưởng Feinberg. Khi được báo giới đề nghị bình luận, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth ra tuyên bố khẳng định ông Feinberg nhận được sự ủng hộ hoàn toàn của cấp trên và “sẽ không đi đâu cả”.
Lầu Năm Góc không đưa ra bình luận của Thứ trưởng Feinberg và từ chối bố trí cuộc phỏng vấn với ông.
Nếu ông Feinberg, tỷ phú đồng sáng lập quỹ đầu tư Cerberus Capital Management rời vị trí, đây sẽ là sự thay đổi nhân sự cấp cao nhất tại một bộ đã chứng kiến hàng loạt quan chức cấp cao ra đi dưới thời Bộ trưởng Hegseth.
**
Lý do Hà Lan rút 86 tấn vàng khỏi Mỹ, Canada
Hà Lan chuyển 86 tấn vàng khỏi Mỹ và Canada sang Anh để giảm rủi ro, trong bối cảnh quan hệ xuyên Đại Tây Dương ngày càng căng thẳng.
Ngân hàng Trung ương Hà Lan (DNB) ngày 2/9 thông báo đã bán 59 tấn vàng dự trữ ở New York, sau đó mua lượng thỏi vàng tương đương ở London, Anh. Cơ quan này cũng vận chuyển trực tiếp 27 tấn vàng từ New York và Ottawa, Canada về thành phố Zeist ở Hà Lan, nơi DNB đặt cơ sở lưu trữ vàng. Một lượng vàng tương đương được chuyển từ Zeist sang London.
Toàn bộ quá trình được thực hiện từ tháng 3 đến tháng 8, giúp Hà Lan rút 86 trong tổng số 313 tấn vàng dự trữ ở Mỹ và Canada sang cất giữ ở London.
DNB lý giải việc tăng mức dự trữ tại Anh sẽ giúp Hà Lan có thể "nhanh chóng sử dụng số vàng để ứng phó với những rủi ro mang tính hệ thống ở mức nghiêm trọng" hơn so với để ở Mỹ và Canada.
Ngân hàng này không nêu cụ thể "rủi ro mang tính hệ thống" là gì, nhưng Hà Lan đã rút lượng vàng khỏi Mỹ lớn hơn nhiều so với Canada, cho thấy Amsterdam có thể còn có lý do khác.
Vị trí các thành phố Ottawa, New York, Zeist và London. Đồ họa: ABC
Vàng từng là nền tảng của hệ thống tài chính toàn cầu, đặc biệt là khi hệ thống tài chính Bretton Woods, gồm Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB) và chế độ tỷ giá hối đoái cố định được xây dựng quanh đồng USD gắn với vàng, được xây dựng sau Thế chiến II.
Vai trò đó của vàng chấm dứt khi hệ thống Bretton Woods sụp đổ vào những năm 1970. Dù vậy, các ngân hàng trung ương vẫn giữ một lượng vàng nhất định trong kho dự trữ để có thể bán ra nhằm bảo vệ đồng nội tệ khi chịu sức ép.
Sau nhiều năm giảm dự trữ vàng, các ngân hàng trung ương bắt đầu mua vào trở lại vào thời gian xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, theo IMF. Xu hướng này gia tăng khi thế giới ngày càng sử dụng nhiều biện pháp trừng phạt kinh tế.
Nhiều ngân hàng trung ương, trong đó có DNB, phân bổ vàng tại nhiều kho lưu trữ ở các quốc gia khác nhau để giảm rủi ro. New York và London hiện là hai trung tâm giao dịch vàng lớn nhất thế giới.
DNB cho biết vàng thỏi được lưu giữ tại Ngân hàng Trung ương Anh phải đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường quốc tế, vì vậy được xem là "những thỏi vàng dễ giao dịch nhất thế giới". Trong khi đó, vàng tại New York và Ottawa sẽ khó bán hoặc chuyển đổi hơn "trong trường hợp xảy ra khủng hoảng".
"Chúng tôi hy vọng sẽ không bao giờ phải dùng đến chúng, nhưng nâng cao khả năng ứng phó và chuẩn bị cho tình huống xấu là cần thiết", Chủ tịch DNB Olaf Sleijpen cho hay.
Kho vàng của Ngân hàng Trung ương Anh cũng là nơi diễn ra nghiệp vụ vay vàng. Ngân hàng trung ương các nước có thể kiếm lời bằng cách cho bên khác vay. Ngược lại, các thỏi vàng trong kho ở New York lại đa dạng về hình dạng và kích thước, khiến hoạt động này tại Mỹ gặp nhiều hạn chế hơn.
Tỷ lệ phân bổ dự trữ vàng của Hà Lan trước (trái) và sau khi rút bớt khỏi Mỹ và Canada. Đồ họa: ABC
Việc để vàng ở nước ngoài cũng tiềm ẩn rủi ro. Frederic Schneider, nhà nghiên cứu tại Hội đồng Các vấn đề Toàn cầu Trung Đông, cho biết trong hơn một thập kỷ qua, nhiều quốc gia đã đưa vàng cất giữ ở bên ngoài về nước hoặc cân nhắc làm vậy.
"Mục tiêu là tăng khả năng kiểm soát đối với kho vàng dự trữ của mình", ông Schneider nói với Al Jazeera.
Ngân hàng trung ương Pháp hồi tháng 1 đã đưa 129 tấn vàng từng được lưu giữ tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York (Fed New York) về nước. Pháp khi đó cho biết động thái nhằm phục vụ nâng cấp kỹ thuật và tìm kiếm mức sinh lời tốt hơn, bác bỏ khả năng quyết định này xuất phát từ lý do chính trị.
Trong giai đoạn 2013-2017, Ngân hàng Trung ương Đức (Bundesbank) đã chuyển hàng trăm tấn vàng từ các kho ở nước ngoài về Frankfurt, trong đó có 300 tấn từ New York và 374 tấn từ Paris.
Đức vẫn còn khoảng 1.236 tấn, tương đương 36,6% tổng lượng vàng dự trữ, gửi tại New York. Sau khi ông Donald Trump tái đắc cử, Markus Ferber, nghị sĩ Đức tại Nghị viện châu Âu, đã đề nghị Berlin rút bớt vàng khỏi Mỹ.
Ông Ferber cảnh báo rằng sự khó đoán của Tổng thống Trump có thể tạo ra những rủi ro mới đối với kho vàng dự trữ của Đức ở New York. Tuy nhiên, chủ tịch Bundesbank Joachim Nagel bác bỏ lo ngại liên quan đến số vàng này.
Italy cũng chịu sức ép phải xem xét lại việc lưu giữ vàng tại Mỹ. Theo Yahoo Finance, nước này sở hữu khoảng 2.452 tấn vàng, trong đó hơn 43% được lưu giữ tại Mỹ.
Emma Shortis, giám đốc phụ trách các vấn đề quốc tế và an ninh tại Viện Australia, cho rằng những tuyên bố mang tính đe dọa từ chính quyền ông Trump nhằm vào các đồng minh truyền thống như Canada và Đan Mạch dường như đã thúc đẩy DNB hành động.
Tổng thống Trump đã nhiều lần bày tỏ thất vọng với Liên minh châu Âu (EU) và NATO, áp các mức thuế cao đối với nhiều nước đồng minh và để ngỏ khả năng Mỹ kiểm soát Greenland. Ông cũng nhiều lần đề cập ý tưởng biến Canada thành "bang thứ 51" của Mỹ.
"Tổng thống Trump đã cho thấy ông sẵn sàng phá bỏ những chuẩn mực và quy tắc vốn được duy trì trong quan hệ quốc tế", bà Shortis nói, lưu ý rằng để quá nhiều vàng dự trữ tại Mỹ có thể trở thành một điểm yếu. "Hoàn toàn có thể xảy ra kịch bản chính quyền ông Trump tìm mọi lý do để giữ lại số vàng này".
Bà Shortis mô tả việc đưa vàng về nước là động thái "mang tính chiến lược" nhằm bảo vệ tài sản của Hà Lan. "Đó chắc chắn là dấu hiệu cho thấy niềm tin của châu Âu vào Mỹ đã sụt giảm nghiêm trọng", chuyên gia này nói.
Vàng thỏi tại một cửa hàng ở Dubai, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất ngày 13/4. Ảnh: AFP
Bà Shortis cũng cho rằng những diễn biến từ cuộc xung đột Nga - Ukraine có thể góp phần dẫn đến quyết định của DNB. Tháng 2/2022, chỉ vài ngày sau khi Nga mở chiến dịch tại Ukraine, EU đóng băng khoảng 300 tỷ USD tài sản quốc gia của ngân hàng trung ương Nga, động thái chưa từng có về quy mô.
Các ngân hàng trung ương vốn có quyền đóng băng tài sản của nước khác mà họ đang nắm giữ, nhưng rất hiếm khi sử dụng, đặc biệt với một nền kinh tế lớn như Nga. Số tài sản bị đóng băng tương đương khoảng một nửa trong tổng số 640 tỷ USD dự trữ của Nga.
Điều này có thể khiến các quốc gia khác phải tính toán lại nơi họ cất giữ tài sản dự trữ. Nếu tài sản được gửi tại một nước mà chính phủ hoặc lãnh đạo bị đánh giá là khó đoán, nguy cơ chúng bị phong tỏa trong tương lai có thể trở thành vấn đề đáng cân nhắc.
Theo Benjamin Picton, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Rabobank, các ngân hàng trung ương ngày càng thận trọng với việc lưu trữ tài sản dự trữ ở nước ngoài. Ông chung quan điểm với bà Shortis, cho biết việc DNB đưa vàng về nước có thể phản ánh tâm lý hoài nghi Mỹ tại châu Âu đang ngày càng tăng.
"Châu Âu đang bắt đầu đáp lại bằng cách tìm cách hành động độc lập hơn", ông Picton nói. "Thời thế đang thay đổi, và chúng ta đang chứng kiến cấu trúc của hệ thống tài chính cũng thay đổi".
tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .
Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.
Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !
Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông
Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng
Mặt mày ai lại đi hồ hởi
Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông
Phải chăng “quý” mặt đã thành mông
Con mắt nay đà có nhưng không
Nên mới chổng khu vào hải đảo
Gia tài gấm vóc của tổ tông?