Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày14 tháng 03 -2025:

xxx

trumvayco 3
*************

TIN TỔNG HỢP

RFI

(AFP) – Bắc Kinh bắt đầu dạy về Trí tuệ nhân tạo trong trường tiểu học từ năm nay. Theo Tân Hoa Xã hôm qua, 12/03/2025, tất cả các trường tiểu học và trung học tại thủ đô Trung Quốc sẽ bắt đầu có các giờ học về trí tuệ nhân tạo (AI) ngay từ dịp khai trường mùa thu năm nay, với thời lượng ít nhất 8 giờ/năm. Theo cơ quan phụ trách giáo dục thủ đô Bắc Kinh, « nhiều phương pháp giảng dạy mang tính cách tân » sẽ được đưa vào chương trình, như với việc sử dụng các trợ lý AI, để thúc đẩy việc « học tập thông qua đối thoại người với máy ». Mục tiêu của việc đào tạo này là thúc đẩy « phát triển từ sớm các tài năng » trong lĩnh vực này.

(AFP) – Cựu tổng thống Philippines nhận trách nhiệm về chiến dịch chống ma túy. Trong một đoạn video đăng trên Facebook, ông Rodrigo Duterte nhận "hoàn toàn" trách nhiệm về cuộc chiến chống ma túy do chính quyền của ông thực hiện trong giai đoạn 2016-2022. Video này được công bố hôm qua, 12/03/2025, sau khi ông bị bắt giữ theo yêu cầu của Tòa án Hình sự Quốc tế (CPI) ở La Haye, cáo buộc ông về những tội ác chống nhân loại. Mặc dù chuẩn bị hầu tòa trong vài ngày tới, cựu tổng thống Duterte vẫn được lòng một bộ phận không nhỏ người dân Philippines và đã tuyên bố sẽ tiếp tục phục vụ đất nước "nếu số phận cho phép".

(Yonhap) – Hàn Quốc : Phe đối lập tuyệt thực yêu cầu phế truất tổng thống Yoon Suk Yeol. Các dân biểu thuộc các đảng đối lập hôm 11/03/2025 thông báo sẽ bắt đầu tuyệt thực để yêu cầu Tòa Bảo Hiến nhanh chóng ra phán quyết phế truất tổng thống Yoon Suk Yeol. Họ yêu cầu đưa ông Yoon trở lại nhà tù và kêu gọi công tố viên Shim Woo Jung từ chức vì đã không kháng cáo quyết định thả ông Yoon. Đặc biệt, hai dân biểu Park Hong Bae và Kim Moon Soo đã cạo đầu để thể hiện sự quyết tâm trong cuộc đấu tranh này.

(Reuters) – Trung Quốc cáo buộc tình báo New Zealand phát tán "thông tin sai lệch"Đại sứ quán Trung Quốc tại New Zealand hôm nay, 13/03/2025, đã bác bỏ những cảnh báo của Tổng giám đốc Cơ quan Tình báo An ninh New Zealand, Andrew Hampton, về các rủi ro an ninh mà Trung Quốc có thể tạo ra ở Thái Bình Dương. Ông Hampton cho biết Trung Quốc đang ký kết những thỏa thuận chiến lược với các quốc gia Thái Bình Dương, và điều này tạo ra nguy cơ Bắc Kinh có những hành động gián điệp, điển hình là sau khi Trung Quốc ký một thỏa thuận đối tác chiến lược với đảo Cook.Bắc Kinh phản bác những cáo buộc đó, cho rằng chúng hoàn toàn vô căn cứ và là "thông tin sai lệch", đồng thời khẳng định không có "kế hoạch bí mật" nào trong quan hệ với đảo Cook và các quốc gia Thái Bình Dương khác.

(AFP) – Ít nhất 25 con tin Pakistan thiệt mạng trong một vụ cướp xe lửa. Hai ngày sau khi lực lượng vũ trang Baloutchistan cướp một đoàn xe lửa, hôm 13/03/2025, thi thể 25 nạn nhân đầu tiên đã được đưa về nhà ga Mach, trong vùng Baoultchistan, đông nam Pakistan. Tuyến xe lửa tốc hành Jaffar Express từ Mach đến Peshawar có 450 hành khách, gồm thường dân và lính nghỉ phép, đã bị gài thuốc nổ. Lực lượng vũ trang đòi ly khai Baloutchistan bắt giữ hành khách làm con tin. Trong suốt 30 tiếng đồng hồ đã diễn ra giao tranh trên không và trên bộ giữa phe này với cảnh sát và quân đội Pakistan. Cho đến tối 12/03 chính quyền loan báo giải cứu được cho 340 con tin.

(AFP) – Nga: Sự hiện diện của lính châu Âu trong nhiệm vụ gìn giữ hòa bình cho Ukraina có nghĩa là "châu Âu trực tiếp tham gia vào một cuộc xung đột vũ trang với Matxcơva". Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Nga Maria Zakharova ngày 13/03/2025 chặn trước ý định của một số thành viên trong Liên Âu muốn tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình cho Ukraina một khi chấm dứt chiến tranh. 

(AFP) – Quốc Hội Pháp thông qua nghị quyết gia tăng hỗ trợ cho Ukraina. Sau sáu tiếng tranh cãi, trong đêm 12, rạng sáng 13/03/2025, với 288 phiếu thuận và 54 phiếu chống, các dân biểu Hạ Viện Pháp đã thông qua nghị quyết tăng cường hỗ trợ Ukraina. Nghị quyết này kêu gọi Liên Âu, NATO và các nước đồng minh "tiếp tục và đẩy mạnh hỗ trợ Ukraina trên các phương diện chính trị, kinh tế và quân sự", đặc biệt là yêu cầu sử dụng các tài sản của Nga bị phong tỏa. Tuy nhiên, nghị quyết không mang tính ràng buộc.

(AFP) – Quốc Hội Đức thảo luận về kế hoạch đầu tư hàng trăm tỷ euro tái vũ trang và hiện đại hóa đất nước. Ngày 13/03/205, thủ tướng tân cử Friedrich Merz trình bày trước Quốc Hội kế hoạch nới lỏng các quy định về ngân sách quốc gia để tài trợ chương trình hiện đại hóa quân đội, xây dựng cơ sở hạ tầng trong 10 năm sắp tới. Thủ tướng Đức tương lai kỳ vọng kế hoạch này sẽ được Quốc Hội sắp mãn nhiệm thông qua trong cuộc biểu quyết ngày 18/03/2025, tức đúng một tuần lễ trước kỳ họp đầu tiên của Quốc Hội mới mà trong đó đảng cực hữu AfD là lực lượng đứng hàng thứ nhì, với 152 ghế trong số các 630 dân biểu.

(RFI) – Canada áp thuế trả đũa nhắm vào nhiều hàng hóa Mỹ. Thông báo của Canada được đưa ra hôm 12/03/2025. Những sản phẩm bị đặc biệt nhắm tới đến từ các bang do đảng Cộng Hòa lãnh đạo như Florida, Kentucky, Georgia, Bắc Carolina và Alabama, nơi cử tri bỏ phiếu cho Donald Trump và là nơi sản xuất các mặt hàng như nước cam, bơ đậu phộng và rượu whiskey. Các chính trị gia thuộc đảng Cộng Hòa lo ngại tác động của chiến tranh thương mại sẽ ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử sắp tới, vì cử tri và doanh nghiệp đã phàn nàn về hậu quả của các biện pháp này.

(AP) – Washington cáo buộc Ireland "lợi dụngHoa Kỳ. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua, 12/03/2025 đã tiếp đón nồng hậu thủ tướng Ireland Micheál Martin tại Nhà Trắng, nhưng ông đã thẳng thừng chỉ trích Liên Hiệp Châu Âu và cáo buộc Dublin đang "hưởng lợi" từ việc các công ty dược phẩm Hoa Kỳ hiện diện ồ ạt tại Ireland. Donald Trump nhấn mạnh rằng nước Mỹ đã có những nhà lãnh đạo "ngu dốt", giúp cho Ireland tận dụng những "kẽ hở" này. Đáp lại, thủ tướng Martin đã bảo vệ mối quan hệ thương mại giữa hai nước, nhấn mạnh rằng Ireland mua máy bay Boeing và nhiều công ty Ireland tạo ra việc làm tại Hoa Kỳ.

(AFP) – Trung Quốc kêu gọi một giải pháp ngoại giao để giải quyết hồ sơ hạt nhân Iran. Một ngày trước cuộc họp ba bên tại Bắc Kinh, giữa Iran, Nga và Trung Quốc, phát ngôn viên bộ ngoại giao Mao Ninh hôm nay 13/03/2025 nhấn mạnh cần huy động "các phương tiện ngoại giao và chính trị" để giải quyết hồ sơ hạt nhân Iran. Phát biểu này được đưa ra vài giờ sau khi Hoa Kỳ kêu gọi Hội Đồng Bản An Liên Hiệp Quốc "đoàn kết" lên án thái độ "đáng hổ thẹn" của Iran "thách thức an ninh và đe dọa dọa hòa bình thế giới". Washington chủ trương duy trì "áp lực tối đa", cấm Iran phát triển vũ khí hạt nhân.

(AFP) – Irak gấp rút tìm kiếm nguồn năng lượng thay thế do bị cấm nhập khẩu điện của Iran. Kể từ khi bị Washington cấm nhập khẩu năng lượng của Iran, chính quyền Bagdad tìm các nguồn cung cấp thay thế, chủ yếu là trong số các đối tác ở vùng Vịnh. Bộ Điện Lực của Irak ngày 13/03/2025 cho biết sẽ dựa nhiều hơn vào khí đốt của Qatar và Oman. Hôm 08/03/2025, chính quyền Mỹ đã không triển hạn văn bản cho phép Irak mua "điện" của Iran, một đặc quyền mà Bagdad được hưởng từ năm 2018. Trước mắt, Washington chưa đả động đến nhập khẩu về dầu hỏa và khí đốt từ Iran vào Irak.


*********************

Trump mong Nga làm điều đúng đắn: Ngừng bắn

Chỉ ít phút sau khi ông Putin ngỏ lời nói chuyện về vấn đề Ukraine, ông Trump đã lên tiếng đồng ý.

Ông Trump mong Nga làm điều đúng đắn: Ngừng bắn - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 13-3 - Ảnh: REUTERS

Trong phát biểu tại Nhà Trắng, nơi ông đang gặp Tổng thư ký NATO Mark Rutte, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin là "hứa hẹn, nhưng không đầy đủ".

Ông Trump cho biết sẵn sàng đàm phán với Tổng thống Nga để đảm bảo lệnh ngừng bắn. "Hy vọng Nga sẽ làm điều đúng đắn", Hãng tin Reuters dẫn lời ông nói.

Tổng thống Mỹ nói ông rất mong Nga đồng ý ngừng bắn và cho biết sẽ "rất đáng thất vọng" nếu Matxcơva từ chối kế hoạch hòa bình Ukraine.

"Nhiều chi tiết của thỏa thuận cuối cùng thực tế đã được thảo luận. Bây giờ chúng ta sẽ xem liệu Nga có tham gia hay không, nếu không, đó sẽ là khoảnh khắc rất đáng thất vọng đối với thế giới", ông Trump nói.

Ông Trump xác nhận đặc phái viên Steve Witkoff của ông đang thảo luận nghiêm túc với Nga về việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.

Trước đó tại Matxcơva, ông Putin nói rằng Nga đồng ý với đề xuất ngừng bắn ở Ukraine song còn nhiều vấn đề cần làm rõ. Theo ông, việc ngừng bắn phải giúp "giải quyết tận gốc rễ" vấn đề và dẫn đến hòa bình lâu dài.

"Ai sẽ ra lệnh ngừng giao tranh? Và những lệnh này có giá trị gì, dọc theo 2.000km chiến tuyến? Ai sẽ quyết định nơi nào bị vi phạm thỏa thuận ngừng bắn dọc theo đường ranh giới 2.000km và ai sẽ bị đổ lỗi? Ai sẽ bị đổ lỗi vì vi phạm lệnh ngừng bắn?", ông Putin nói.

"Vậy điều gì sẽ xảy ra trong 30 ngày đó? Liệu điều đó có cho phép Ukraine tiếp tục động viên cưỡng ép, được cung cấp vũ khí để các đơn vị mới được huy động có thể được huấn luyện hay sẽ không thực hiện điều đó?", ông nói thêm.

Theo ông Putin, tất cả những vấn đề này cần được cả hai bên nghiên cứu cẩn thận và tỉ mỉ.

"Vì vậy, ý tưởng này là tốt và chúng tôi hoàn toàn ủng hộ, nhưng có những vấn đề chúng tôi cần thảo luận và tôi nghĩ chúng tôi cần đàm phán với các đồng nghiệp và đối tác người Mỹ của mình, có thể là một cuộc gọi điện thoại với Tổng thống Trump, nhưng chúng tôi ủng hộ chính ý tưởng chấm dứt xung đột này bằng biện pháp hòa bình", ông nói và gợi ý một cuộc nói chuyện với người đồng cấp Mỹ.


***********

Ngừng bắn ở Ukraina: Mỹ cử đặc sứ đến Matxcơva, Nga chờ thêm thông tin từ Washington

Trọng Thành

Đặc sứ của tổng thống Donald Trump về chiến tranh Ukraina, Steve Witkoff, hôm nay, 13/03/2025, đã đến Matxcơva để thảo luận với phía Nga về đề xuất của Mỹ ngừng bắn trong 30 ngày, đã được Kiev chấp thuận hôm 11/03 sau cuộc họp tại Djedda, Ả Rập Xê Út. Hôm qua, tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn tỏ ra lạc quan về khả năng Nga chấp nhận đề xuất của Washington.

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

5 phút

Theo Reuters, trả lời các nhà báo tại Nhà Trắng, tổng thống Donald Trump cho biết : « Hy vọng chúng ta có thể đạt được thỏa thuận ngừng bắn từ phía Nga ». Ông Trump cũng nói thêm : « Tôi đã nhận được một số thông điệp tích cực, nhưng một thông điệp tích cực chưa có ý nghĩa gì. Tình hình hiện tại rất nghiêm trọng ». Theo tổng thống Mỹ, lệnh ngừng bắn sẽ là điều tốt cho Nga, nhưng cũng « có rất nhiều bất lợi với Matxcơva ». Tuy nhiên, ông không cho biết chi tiết. Ông Trump thông báo phái đoàn Hoa Kỳ tìm giải pháp chấm dứt chiến tranh Nga - Ukraina đã lên đường đi Matxcơva từ ngày thứ Tư 12/03.

Phát ngôn viên điện Kremlin, Dmitri Peskov, trả lời báo giới hôm qua, cho biết điện Kremlin chờ đợi « các thông tin đầy đủ » từ phía Washington về đề xuất ngừng bắn 30 ngày. Ông Peskov cho biết thêm là cố vấn an ninh quốc gia của tổng thống Mỹ Mike Waltz đã điện đàm với ông Yuri Uchakov, cố vấn đối ngoại của tổng thống Nga. Phát ngôn viên điện Kremlin để ngỏ khả năng tổng thống Vladimir Putin sẽ « có một cuộc điện đàm quốc tế vào tối muộn hôm nay » trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về cuộc điện đàm Trump - Putin.

Theo Le Monde, trên truyền hình và các mạng xã hội, các chuyên gia thân chế độ Putin đồng loạt phổ biến nhận định cho rằng đề xuất của Mỹ chỉ là « một cạm bẫy », và đồng loạt nhắc lại quan điểm của tổng thống Nga (đưa ra ngày 20/12/2024) « không cần một cuộc ngừng bắn, mà là cần một nền hòa bình lâu dài, bền vững, với các bảo đảm về an ninh đáng tin cậy ».

Về phía Ukraina, trong cuộc họp báo hôm qua tại phủ tổng thống, một ngày sau thỏa thuận ở Djedda, tổng thống Volodymyr Zelensky đã hoan ngênh « các thảo luận mang tính xây dựng đầu tiên » giữa Kiev và Washington, hối thúc Nga hồi đáp về đề xuất của Mỹ, nhưng không tin tưởng vào thiện chí của Matxcơva. Theo tổng thống Zelensky, Washington cần có « các biện pháp trừng phạt mạnh » với Nga và tăng cường hậu thuẫn Ukraina, nếu Matxcơva từ chối đề xuất ngừng bắn này.

Putin thị sát Kursk, vùng lãnh thổ Nga bị Ukraina chiếm đóng

Bảy tháng từ khi quân đội Ukraina chiếm được một phần vùng Kursk trên lãnh thổ Nga, truyền thông Matxcơva hôm qua đưa tin tổng thống Vladimir Putin đã đến thị sát vùng lãnh thổ sát biên giới Ukraina này. Ông tuyên bố hy vọng Kursk sẽ « được giải phóng trong tương lai không xa ». Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, tướng Guérassimov, báo cáo với tổng thống là đã chiếm lại được hơn 1.100 km vuông, tương đương với 86 % vùng lãnh thổ mà quân đội Ukraina kiểm soát.

Theo phân tích của Anissa el Jabri, thông tín viên đài RFI từ Matxcơva, những tuyên bố của lãnh đạo Nga cho thấy Matxcơva không sẵn sàng cho một thỏa thuận ngừng bắn với Ukraina:

« Như điều thường xảy ra tại Nga, không thể biết rõ về thời điểm và địa điểm chuyến thị sát của ông Vladimir Putin do sự kiện đã không được đưa tin trực tiếp. Cho nên, chưa đầy một giờ đồng hồ sau khi hay tin tổng thống Nga ra lệnh cho quân đội nhanh chóng chiếm lại toàn bộ vùng Kursk, phía Ukraina loan báo ‘rút lui về những vị trí thuận lợi’. Cụm từ này có nghĩ là quân đội Ukraina chuẩn bị triệt thoái và như vậy là Nga sẽ hoàn toàn kiểm soát trở lại Kursk trong vài giờ, hay vài ngày sắp tới.

Đối với điện Kremlin, việc tổng thống Vladimir Putin thị sát vùng Kursk trong một bộ quân phục, điều chưa từng có trong 3 năm chiến tranh, cho thấy hai điều. Thứ nhất là từ 7 tháng qua, chiến dịch quân sự của Ukraina đánh chiếm một phần vùng lãnh thổ này của Nga là một thất bại lớn đối với Matxcơva về mặt chính trị. Vài ngày trước lễ kỷ niệm 80 năm chấm dứt Đệ Nhị Thế Chiến, một sự kiện quan trọng trong mắt ông Putin, tổng thống Nga muốn giải quyết dứt điểm cái gai này : lần đầu tiên từ năm 1945, một phần lãnh thổ trên đất nước ông bị chiếm đóng.

Thứ hai, đương nhiên là tổng thống Nga muốn Ukraina mất hẳn một lợi thế mà từ trước đến nay Kiev vẫn xem là một lá chủ bài cho các cuộc đàm phán chấm dứt chiến tranh.

Dù sao đi nữa những hình ảnh được phát đi tối qua cho thấy Vladimir Putin tuyên bố Matxcơva sẽ đối xử với những tù binh Ukraina trên lãnh thổ của Nga như ‘những kẻ khủng bố’ . Vladimir Putin thể hiện hình ảnh một nhà lãnh đạo hiếu chiến, không sẵn sàng chấp nhận ngừng bắn. Vấn đề còn lại nằm ở những điều kiện mà Nga áp đặt. Bản thân Vladimir Putin biết rõ hơn ai hết là những đòi hòi quá đáng sẽ bị bác bỏ »


***********

Australia trang bị phi đạn chống tàu cho quân đội giữa mối đe dọa từ Trung Quốc gia tăng

Reuters

Australia đang gấp rút triển khai các loại phi đạn mới tầm xa khi sự xuất hiện gần đây của các tàu chiến mạnh mẽ của Trung Quốc ngoài khơi bờ biển Australia đã gióng lên một lời nhắc nhở rõ ràng về sức mạnh hải quân ngày càng tăng của Bắc Kinh.

Để tăng cường khả năng quân sự, Canberra dự định trang bị cho quân đội Australia các phi đạn chống tàu và radar dẫn đường tiên tiến để bảo vệ các tuyến đường biển rộng lớn của quốc gia này, theo các thông báo hợp đồng cũng như một loạt các bài phát biểu và tuyên bố chính thức gần đây.

Hai loại phi đạn chống tàu tiên tiến dành cho quân đội, có thể bắn từ các bệ phóng di động, đang được đánh giá và quyết định cuối cùng dự kiến sẽ được đưa ra vào cuối năm nay, chính phủ cho biết.

Các quan chức chính phủ Australia nói các phiên bản tương lai của một trong những ứng viên, phi đạn Precision Strike của Lockheed Martin, được kỳ vọng sẽ có tầm bắn lên đến 1.000 km và có thể được bắn từ các bệ phóng HIMARS. Australia đã đặt mua 42 bệ phóng HIMARS từ Hoa Kỳ, và các bệ phóng dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng từ năm 2026-2027, theo Bộ Quốc phòng.

Hải quân Trung Quốc đã làm cho các dịch vụ an ninh của Australia chấn động khi triển khai ba tàu chiến gồm một trong những tàu tuần dương mạnh mẽ nhất, một tàu khu trục và một tàu tiếp tế gần các thành phố lớn nhất của Australia là Sydney và Melbourne vào cuối tháng trước. Giao thông hàng không giữa Australia và New Zealand bị gián đoạn với 49 chuyến bay bị chuyển hướng vào ngày 21/2 khi đội tàu Trung Quốc tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật trên Biển Tasman mà không thông báo cho các cơ quan chức năng tại Canberra hay Wellington.

Những phi đạn mới dành cho quân đội Australia sẽ mang lại khả năng tấn công mạnh mẽ và có thể đóng vai trò răn đe đối với các đối thủ tiềm tàng, theo lời Mick Ryan, một tướng về hưu của quân đội Australia.

Phi đạn mới dành cho quân đội Australia là một phần quan trọng trong kế hoạch của Canberra nhằm chuẩn bị đối phó với sự hiện diện quân sự ngày càng quyết đoán của Trung Quốc tại các vùng biển quanh Australia. Chúng cũng có thể được triển khai để hỗ trợ các lực lượng đồng minh bảo vệ các đảo chiến lược quan trọng trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương nếu xảy ra xung đột, các chuyên gia quân sự cho biết.

Những phi đạn tầm xa mới cũng đang được đặt mua cho hải quân và không quân của Australia.

Để đối phó với những gì các quan chức cấp cao của Australia mô tả là ‘sự bất định chiến lược lớn nhất’ kể từ Thế chiến II, Canberra sẽ chi đến 47 tỷ đô la trong vòng một thập niên cho công nghệ dẫn đường, khả năng tấn công tầm xa, phòng thủ phi đạn và sản xuất phi đạn cùng các loại vũ khí nổ, theo các bài phát biểu chính thức và tài liệu kế hoạch quốc phòng.

Canberra không phải là quốc gia duy nhất dựa vào những vũ khí tấn công tầm xa để đối phó với mối đe dọa từ Trung Quốc. Hoa Kỳ và hầu hết các đồng minh chủ chốt của nước này tại châu Á, bao gồm Philippines, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan, cũng đang hiện đại hóa và mở rộng lực lượng phi đạn của mình. Họ đang triển khai các phi đạn mới, tăng tốc nghiên cứu về vũ khí siêu âm và các công nghệ mới khác, tái sử dụng các loại đạn cũ và mở rộng dây chuyền sản xuất.

Khi được hỏi về cách Trung Quốc nhìn nhận quyết định của Australia và các quốc gia khác trong việc tăng cường kho phi đạn, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh đang theo đuổi ‘một chính sách quốc phòng mang tính phòng thủ,’ và Trung Quốc không nên bị lợi dụng ‘như một cái cớ để thổi phồng căng thẳng’ và ‘kích động cuộc đua vũ trang.’

Phản hồi câu hỏi từ Reuters, một phát ngôn viên của Ngũ Giác Đài trích dẫn Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết việc ngăn chặn Trung Quốc là ưu tiên của Bộ Quốc phòng.

“Một trong những cách chúng tôi làm điều đó là xây dựng và duy trì một mạng lưới mạnh mẽ các đồng minh và đối tác ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương,” phát ngôn viên Ngũ Giác Đài John Ullyot cho biết.

“Không có nghi ngờ gì về cam kết của chúng tôi đối với sự an toàn và ổn định của khu vực,” ông nhấn mạnh.


***********

Thẩm phán ra lệnh cho chính quyền Trump phục hồi hàng ngàn nhân sự bị sa thải

VOA

Một thẩm phán liên bang ở California hôm 13/3 ra lệnh cho sáu bộ trong chính phủ Hoa Kỳ khôi phục hàng ngàn nhân viên mới được tuyển dụng nhưng bị sa thải trong chiến dịch thanh lọc bộ máy chính phủ liên bang của Tổng thống Donald Trump.

Phán quyết của Thẩm phán William Alsup được đưa ra tại San Francisco áp dụng đối với Bộ Quốc phòng, Bộ Cựu chiến binh, Bộ Nông nghiệp, Bộ Năng lượng, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính Hoa Kỳ.

Tháng trước, thẩm phán Alsup đã tạm thời ngăn Văn phòng Quản lý Nhân sự Hoa Kỳ (OPM) không được ra lệnh cho các cơ quan chính phủ liên bang sa thải nhân viên đang trong thời gian thử việc. Tuy nhiên, ông đã từ chối yêu cầu khôi phục công việc cho những người đã bị sa thải vào thời điểm đó. OMPM là cơ quan nhân sự cho các cơ quan liên bang.

Nhân viên thử việc thường có chưa đến một năm làm việc trong vị trí hiện tại, mặc dù một số người đã có nhiều năm làm việc trong chính phủ liên bang. Họ có ít quyền bảo vệ công việc hơn so với các nhân viên chính thức khác, nhưng nhìn chung chỉ có thể bị sa thải vì lý do hiệu suất làm việc.

Thẩm phán Alsup hôm 13/3 tuyên bố OPM không có quyền ra lệnh sa thải nhân viên và có bằng chứng cho thấy cơ quan này đã chỉ đạo không đúng quy trình việc chấm dứt hợp đồng lao động tại 6 cơ quan vừa kể. Tuy nhiên, thẩm phán không yêu cầu 16 cơ quan khác, vốn cũng được nêu tên trong vụ kiện do các công đoàn và tổ chức phi lợi nhuận đệ trình, phải phục hồi nhân sự.

Quy mô thực sự của nỗ lực thu nhỏ chính phủ liên bang của Tổng thống Trump có thể sẽ được làm rõ hơn sau khi các cơ quan chính phủ đến hạn nộp kế hoạch cho đợt sa thải hàng loạt thứ nhì vào ngày 13/3.


***********

Nghịch lý: Phụ huynh lo lắng khi nhà nước miễn học phí; ‘tiền học thêm, tiền khóc, tiền cười… vẫn thế’

Nguyễn Lại

Ngày 28 tháng Hai, 2025, Bộ Chính trị Đảng Cộng Sản Việt Nam quyết định miễn toàn bộ học phí từ Mầm non đến hết bậc Trung học phổ thông công lập trên phạm vi cả nước. Thời điểm thực hiện bắt đầu từ năm học 2025 – 2026.

Quyết định này lập tức được báo chí nhà nước đồng loạt ca ngợi, nhưng theo nhiều phụ huynh thì họ lại đang khá lo lắng khi năm học tới đây bắt đầu.

Anh Nguyễn Văn Hương, một phụ huynh có hai con nhỏ đang học lớp 09 và lớp 11 ở các trường công lập quận Đống Đa, Hà Nội, cho biết việc miễn học phí thực sự không đem lại lợi ích gì cho gia đình anh.

“Ôi, học phí thì đáng bao nhiêu, khoảng 100 nghìn/tháng thôi. Học thêm mới tốn, mấy trăm nghìn một buổi, rồi tiền quỹ lớp các thứ.” Anh Hương phân tích với VOA. Anh nói, “Mấy thứ tiền đấy mới là nhiều, rồi cả ăn trưa, rồi tiền nước uống cho các cháu cũng từ 1 đến 2 triệu/tháng…”

Rồi anh bày tỏ nghi ngờ, “Năm học tới miễn học phí thì nhiều khả năng các khoản đóng góp cho trường lớp sẽ tăng lên tương ứng; và gánh nặng tài chính của gia đình trong dịp đầu năm học mới trung bình khoảng 20 triệu đồng sẽ còn tăng thêm.”

Theo tính toán của anh Hương, riêng tiền học thêm của hai con anh, mỗi năm cũng đã lên tới gần 100 triệu đồng. Nếu so sánh với số học phí được giảm cả năm khoảng 1 triệu đồng thì “rõ ràng việc giảm học phí thực sự chả đáng gì.”

Anh Hương cũng bày tỏ, gia đình cho con đi học thêm nhiều không chỉ nhằm giúp con củng cố kiến thức mà thực tế còn có lý do khác là “chia sẻ với thầy cô.”

“Học thêm bây giờ từ 200 đến 300 nghìn/buổi. Thực tế giáo viên nào dạy thêm được thì còn kiếm được khoảng vài chục triệu/tháng. Cho con học thêm cũng là để chia sẻ với thầy cô, vì các thầy cô lương thấp, tất cả phụ huynh không cho con đi học thêm thì thầy cô không sống được.” Anh Hương nói.

Chung lo lắng với anh Hương, chị Trần Thanh Thư, một phụ huynh có 3 con nhỏ đang theo học trong hệ thống trường công lập tại quận Hoàn Kiếm chia sẻ: “Học trường công thì cả học phí và tiền nước uống cho các cháu thì hàng tháng là khoảng 500 nghìn. Nhà nước miễn cho học phí thì tối đa giảm được 300 nghìn/tháng. Nhà tôi có ba đứa thì sẽ giảm được gần 1 triệu/tháng. Tiền học phí nó đáng bao nhiêu đâu.”

Rồi chị nhấn mạnh: “Chủ yếu là tiền học thêm và tiền khóc, tiền cười. Cái khoản tiền không vào các hạng mục thu của nhà nước thì… vẫn thế.”

Theo chị Thư, cùng với việc miễn học phí, các cơ quan giáo dục cũng đang tìm cách cấm việc dạy thêm. Nhưng theo chị, việc cấm này không nhằm mục đích giảm gánh nặng cho phụ huynh mà thậm chí ngược lại, còn tăng thêm gánh nặng này.

“Không cho dạy thêm ở nhà mà phải dạy thêm ở trung tâm. Ngày xưa thì các thầy cô dạy tại nhà, như một hộ kinh doanh không nộp thuế tiền học phí thu được từ dạy thêm. Giờ đây phải đăng ký kinh doanh hoặc ra trung tâm có đăng ký dạy để nhà nước có thể thu thuế. Như vậy thì rõ ràng chi phí học thêm của các cháu sẽ phải tăng lên còn gì.” Chị Thư phân tích.

Chị Thư cho VOA biết thêm, “thay vì miễn học phí, Nhà nước nên tìm cách tăng lương cho giáo viên, để các thầy cô có thể sống bằng đồng lương và chuyên tâm vào dạy dỗ thay vì phải dạy thêm và sống bằng thu nhập từ dạy thêm.”

Theo chị, đó mới là “giải pháp hiệu quả triệt để” giúp giảm áp lực cho thầy cô đồng thời giảm gánh nặng về tài chính cho các gia đình có con theo học trong hệ thống trường công hiện nay.

Về chính sách miễn hoàn toàn học phí, phụ huynh ở những vùng nông thôn đón nhận tin này khác với người thành thị. Anh Nguyễn Phùng Sơn là một ví dụ.

Anh Sơn, người Nghệ An, nói rằng việc miễn hoàn toàn học phí cho học sinh rất có lợi cho các phụ huynh sinh sống ở tỉnh lẻ và nông thôn như gia đình anh. “Miễn học phí thì cũng tốt đấy. Tốt là vì các gia đình như gia đình tôi không còn phải bán thóc, bán gà để đóng học phí nữa. Vì người nông thôn làm gì có thu nhập nào khác đâu.” Anh Sơn bày tỏ.

Theo anh, ở nông thôn, các gia đình nghèo không có tiền cho con đi học thêm nên việc học thêm cũng rất ít và không trở thành gánh nặng tài chính như trường hợp các gia đình ở thành phố. Vì thế, việc miễn học phí hoàn toàn cho học sinh thực sự là một quyết định rất được các gia đình như gia đình anh hoan nghênh.

Theo tính toán của Bộ Giáo dục thì ngân sách phải bỏ ra để bù đắp cho việc miễn hoàn toàn học phí cho học sinh các cấp từ mầm non cho tới hết trung học phổ thông trên cả nước rơi vào khoảng 30.000 tỉ đồng, tương đương với khoảng 1,2 tỉ đô la Mỹ.


***********

Một người Việt dùng giấy tờ của người chết để làm hộ chiếu Mỹ


Ông Truong Nguyen. Photo Melrose Fire Headquarters via NBC Boston.
Ông Truong Nguyen. Photo Melrose Fire Headquarters via NBC Boston.

Một người đàn ông Việt Nam sống tại bang Massachusetts vừa nhận tội sử dụng giấy tờ tùy thân của một thiếu niên 13 tuổi đã chết để làm hộ chiếu Mỹ cho chính mình, văn phòng công tố viên Hoa Kỳ Quận Massachusetts cho biết hôm 12/3.

Ông Truong Nguyen, 40 tuổi, đã nhận tội gian lận khi làm hộ chiếu và trộm cắp danh tính nghiêm trọng, văn phòng của công tố viên Leah Foley cho biết trong một tuyên bố. Trước đó, người đàn ông này đã bị bắt và bị buộc tội vào tháng 5/2024 trước khi bị truy tố vào tháng 9/2024.

Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Denise Casper đã ấn định ngày tuyên án ông là vào ngày 12/6.

Sự việc xảy ra hồi tháng 3/2023, khi bị cáo nộp đơn xin hộ chiếu trực tiếp tại bưu điện Hoa Kỳ ở thành phố Weymouth, tự nhận mình là người có tên là HH (tên của nạn nhân). Để hỗ trợ cho đơn xin hộ chiếu, người đàn ông này đã cung cấp ngày sinh và số An sinh xã hội của nạn nhân, một bản sao giấy khai sinh ở Mỹ của nạn nhân, cũng như giấy phép lái xe của bang Massachusetts có thông tin của nạn nhân, theo thông cáo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm 12/3.

Một tháng sau, Cơ quan Hộ chiếu Boston đã chuyển đơn và các tài liệu cho cơ quan thực thi pháp luật liên bang sau khi xác nhận HH đã chết, tuyên bố cho biết. Tất cả thông tin này đều khớp với hồ sơ ghi ngày HH qua đời tại Boston vào năm 2002 ở tuổi 13.

Người đàn ông này cũng đã nộp đơn xin làm nhân viên y tế và sử dụng danh tính của HH để lấy Chứng chỉ Kỹ thuật viên Cấp cứu Y tế căn bản (EMT-Basic) vào năm 2021 và Chứng chỉ EMT cho nhân viên y tế vào năm 2023.

Trong khoảng thời gian từ tháng 11/2023 đến tháng 1/2024, ông đã sử dụng danh tính của HH để đến Học viện Phòng cháy chữa cháy Massachusetts, nơi ông tốt nghiệp và bắt đầu làm việc tại Sở Cứu hỏa Melrose cho đến khi bị bắt vào tháng 5/2024, văn phòng của công tố viên Foley cho biết.

Cơ quan chức năng cho biết người đàn ông này đã làm lính cứu hỏa ở hai thị trấn tại Massachusetts dưới hai cái tên khác nhau-- một tên là tên của thiếu niên đã chết và tên thứ hai là Truong Nguyen.

Trong phiên điều trần nhận tội tuần này, các công tố viên cho biết ông đã khai nhận rằng Truong Nguyen là danh tính thực sự của ông.

Bị cáo từ Việt Nam nhập cảnh vào Hoa Kỳ vào năm 1979 với tư cách là Thường trú nhân hợp pháp (LPR) hay còn gọi là thẻ xanh. Năm 1995, thẻ xanh của ông đã bị thu hồi và ông đã bị ra lệnh trục xuất sau khi bị kết tội trộm cắp cấp độ hai vào năm 1991, theo thông tin của Bộ Tư pháp.

Mặc dù đã bị ra lệnh trục xuất, cuộc điều tra cho thấy ông vẫn không bị trục xuất về Việt Nam. Sau đó, ông đã bị bắt vào năm 2010 vì tội biển thủ và trộm cắp sau khi bị cáo buộc ăn cắp hơn 46.000 đôla từ Liên đoàn lính cứu hỏa Norwell khi làm việc cho liên đoàn này.

Tội danh khai man trong đơn xin hộ chiếu có mức án lên tới 10 năm tù, 3 năm quản chế và phạt tiền 250.000 đôla. Tội danh trộm cắp danh tính nghiêm trọng có mức án bắt buộc tối thiểu là 2 năm tù.

Bị cáo sẽ phải chịu hình phạt trục xuất khi thi hành xong bản án, thông cáo cho biết.


***********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày14 tháng 03 -2025:

xxx

trumvayco 3
*************

TIN TỔNG HỢP

RFI

(AFP) – Bắc Kinh bắt đầu dạy về Trí tuệ nhân tạo trong trường tiểu học từ năm nay. Theo Tân Hoa Xã hôm qua, 12/03/2025, tất cả các trường tiểu học và trung học tại thủ đô Trung Quốc sẽ bắt đầu có các giờ học về trí tuệ nhân tạo (AI) ngay từ dịp khai trường mùa thu năm nay, với thời lượng ít nhất 8 giờ/năm. Theo cơ quan phụ trách giáo dục thủ đô Bắc Kinh, « nhiều phương pháp giảng dạy mang tính cách tân » sẽ được đưa vào chương trình, như với việc sử dụng các trợ lý AI, để thúc đẩy việc « học tập thông qua đối thoại người với máy ». Mục tiêu của việc đào tạo này là thúc đẩy « phát triển từ sớm các tài năng » trong lĩnh vực này.

(AFP) – Cựu tổng thống Philippines nhận trách nhiệm về chiến dịch chống ma túy. Trong một đoạn video đăng trên Facebook, ông Rodrigo Duterte nhận "hoàn toàn" trách nhiệm về cuộc chiến chống ma túy do chính quyền của ông thực hiện trong giai đoạn 2016-2022. Video này được công bố hôm qua, 12/03/2025, sau khi ông bị bắt giữ theo yêu cầu của Tòa án Hình sự Quốc tế (CPI) ở La Haye, cáo buộc ông về những tội ác chống nhân loại. Mặc dù chuẩn bị hầu tòa trong vài ngày tới, cựu tổng thống Duterte vẫn được lòng một bộ phận không nhỏ người dân Philippines và đã tuyên bố sẽ tiếp tục phục vụ đất nước "nếu số phận cho phép".

(Yonhap) – Hàn Quốc : Phe đối lập tuyệt thực yêu cầu phế truất tổng thống Yoon Suk Yeol. Các dân biểu thuộc các đảng đối lập hôm 11/03/2025 thông báo sẽ bắt đầu tuyệt thực để yêu cầu Tòa Bảo Hiến nhanh chóng ra phán quyết phế truất tổng thống Yoon Suk Yeol. Họ yêu cầu đưa ông Yoon trở lại nhà tù và kêu gọi công tố viên Shim Woo Jung từ chức vì đã không kháng cáo quyết định thả ông Yoon. Đặc biệt, hai dân biểu Park Hong Bae và Kim Moon Soo đã cạo đầu để thể hiện sự quyết tâm trong cuộc đấu tranh này.

(Reuters) – Trung Quốc cáo buộc tình báo New Zealand phát tán "thông tin sai lệch"Đại sứ quán Trung Quốc tại New Zealand hôm nay, 13/03/2025, đã bác bỏ những cảnh báo của Tổng giám đốc Cơ quan Tình báo An ninh New Zealand, Andrew Hampton, về các rủi ro an ninh mà Trung Quốc có thể tạo ra ở Thái Bình Dương. Ông Hampton cho biết Trung Quốc đang ký kết những thỏa thuận chiến lược với các quốc gia Thái Bình Dương, và điều này tạo ra nguy cơ Bắc Kinh có những hành động gián điệp, điển hình là sau khi Trung Quốc ký một thỏa thuận đối tác chiến lược với đảo Cook.Bắc Kinh phản bác những cáo buộc đó, cho rằng chúng hoàn toàn vô căn cứ và là "thông tin sai lệch", đồng thời khẳng định không có "kế hoạch bí mật" nào trong quan hệ với đảo Cook và các quốc gia Thái Bình Dương khác.

(AFP) – Ít nhất 25 con tin Pakistan thiệt mạng trong một vụ cướp xe lửa. Hai ngày sau khi lực lượng vũ trang Baloutchistan cướp một đoàn xe lửa, hôm 13/03/2025, thi thể 25 nạn nhân đầu tiên đã được đưa về nhà ga Mach, trong vùng Baoultchistan, đông nam Pakistan. Tuyến xe lửa tốc hành Jaffar Express từ Mach đến Peshawar có 450 hành khách, gồm thường dân và lính nghỉ phép, đã bị gài thuốc nổ. Lực lượng vũ trang đòi ly khai Baloutchistan bắt giữ hành khách làm con tin. Trong suốt 30 tiếng đồng hồ đã diễn ra giao tranh trên không và trên bộ giữa phe này với cảnh sát và quân đội Pakistan. Cho đến tối 12/03 chính quyền loan báo giải cứu được cho 340 con tin.

(AFP) – Nga: Sự hiện diện của lính châu Âu trong nhiệm vụ gìn giữ hòa bình cho Ukraina có nghĩa là "châu Âu trực tiếp tham gia vào một cuộc xung đột vũ trang với Matxcơva". Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Nga Maria Zakharova ngày 13/03/2025 chặn trước ý định của một số thành viên trong Liên Âu muốn tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình cho Ukraina một khi chấm dứt chiến tranh. 

(AFP) – Quốc Hội Pháp thông qua nghị quyết gia tăng hỗ trợ cho Ukraina. Sau sáu tiếng tranh cãi, trong đêm 12, rạng sáng 13/03/2025, với 288 phiếu thuận và 54 phiếu chống, các dân biểu Hạ Viện Pháp đã thông qua nghị quyết tăng cường hỗ trợ Ukraina. Nghị quyết này kêu gọi Liên Âu, NATO và các nước đồng minh "tiếp tục và đẩy mạnh hỗ trợ Ukraina trên các phương diện chính trị, kinh tế và quân sự", đặc biệt là yêu cầu sử dụng các tài sản của Nga bị phong tỏa. Tuy nhiên, nghị quyết không mang tính ràng buộc.

(AFP) – Quốc Hội Đức thảo luận về kế hoạch đầu tư hàng trăm tỷ euro tái vũ trang và hiện đại hóa đất nước. Ngày 13/03/205, thủ tướng tân cử Friedrich Merz trình bày trước Quốc Hội kế hoạch nới lỏng các quy định về ngân sách quốc gia để tài trợ chương trình hiện đại hóa quân đội, xây dựng cơ sở hạ tầng trong 10 năm sắp tới. Thủ tướng Đức tương lai kỳ vọng kế hoạch này sẽ được Quốc Hội sắp mãn nhiệm thông qua trong cuộc biểu quyết ngày 18/03/2025, tức đúng một tuần lễ trước kỳ họp đầu tiên của Quốc Hội mới mà trong đó đảng cực hữu AfD là lực lượng đứng hàng thứ nhì, với 152 ghế trong số các 630 dân biểu.

(RFI) – Canada áp thuế trả đũa nhắm vào nhiều hàng hóa Mỹ. Thông báo của Canada được đưa ra hôm 12/03/2025. Những sản phẩm bị đặc biệt nhắm tới đến từ các bang do đảng Cộng Hòa lãnh đạo như Florida, Kentucky, Georgia, Bắc Carolina và Alabama, nơi cử tri bỏ phiếu cho Donald Trump và là nơi sản xuất các mặt hàng như nước cam, bơ đậu phộng và rượu whiskey. Các chính trị gia thuộc đảng Cộng Hòa lo ngại tác động của chiến tranh thương mại sẽ ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử sắp tới, vì cử tri và doanh nghiệp đã phàn nàn về hậu quả của các biện pháp này.

(AP) – Washington cáo buộc Ireland "lợi dụngHoa Kỳ. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua, 12/03/2025 đã tiếp đón nồng hậu thủ tướng Ireland Micheál Martin tại Nhà Trắng, nhưng ông đã thẳng thừng chỉ trích Liên Hiệp Châu Âu và cáo buộc Dublin đang "hưởng lợi" từ việc các công ty dược phẩm Hoa Kỳ hiện diện ồ ạt tại Ireland. Donald Trump nhấn mạnh rằng nước Mỹ đã có những nhà lãnh đạo "ngu dốt", giúp cho Ireland tận dụng những "kẽ hở" này. Đáp lại, thủ tướng Martin đã bảo vệ mối quan hệ thương mại giữa hai nước, nhấn mạnh rằng Ireland mua máy bay Boeing và nhiều công ty Ireland tạo ra việc làm tại Hoa Kỳ.

(AFP) – Trung Quốc kêu gọi một giải pháp ngoại giao để giải quyết hồ sơ hạt nhân Iran. Một ngày trước cuộc họp ba bên tại Bắc Kinh, giữa Iran, Nga và Trung Quốc, phát ngôn viên bộ ngoại giao Mao Ninh hôm nay 13/03/2025 nhấn mạnh cần huy động "các phương tiện ngoại giao và chính trị" để giải quyết hồ sơ hạt nhân Iran. Phát biểu này được đưa ra vài giờ sau khi Hoa Kỳ kêu gọi Hội Đồng Bản An Liên Hiệp Quốc "đoàn kết" lên án thái độ "đáng hổ thẹn" của Iran "thách thức an ninh và đe dọa dọa hòa bình thế giới". Washington chủ trương duy trì "áp lực tối đa", cấm Iran phát triển vũ khí hạt nhân.

(AFP) – Irak gấp rút tìm kiếm nguồn năng lượng thay thế do bị cấm nhập khẩu điện của Iran. Kể từ khi bị Washington cấm nhập khẩu năng lượng của Iran, chính quyền Bagdad tìm các nguồn cung cấp thay thế, chủ yếu là trong số các đối tác ở vùng Vịnh. Bộ Điện Lực của Irak ngày 13/03/2025 cho biết sẽ dựa nhiều hơn vào khí đốt của Qatar và Oman. Hôm 08/03/2025, chính quyền Mỹ đã không triển hạn văn bản cho phép Irak mua "điện" của Iran, một đặc quyền mà Bagdad được hưởng từ năm 2018. Trước mắt, Washington chưa đả động đến nhập khẩu về dầu hỏa và khí đốt từ Iran vào Irak.


*********************

Trump mong Nga làm điều đúng đắn: Ngừng bắn

Chỉ ít phút sau khi ông Putin ngỏ lời nói chuyện về vấn đề Ukraine, ông Trump đã lên tiếng đồng ý.

Ông Trump mong Nga làm điều đúng đắn: Ngừng bắn - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 13-3 - Ảnh: REUTERS

Trong phát biểu tại Nhà Trắng, nơi ông đang gặp Tổng thư ký NATO Mark Rutte, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin là "hứa hẹn, nhưng không đầy đủ".

Ông Trump cho biết sẵn sàng đàm phán với Tổng thống Nga để đảm bảo lệnh ngừng bắn. "Hy vọng Nga sẽ làm điều đúng đắn", Hãng tin Reuters dẫn lời ông nói.

Tổng thống Mỹ nói ông rất mong Nga đồng ý ngừng bắn và cho biết sẽ "rất đáng thất vọng" nếu Matxcơva từ chối kế hoạch hòa bình Ukraine.

"Nhiều chi tiết của thỏa thuận cuối cùng thực tế đã được thảo luận. Bây giờ chúng ta sẽ xem liệu Nga có tham gia hay không, nếu không, đó sẽ là khoảnh khắc rất đáng thất vọng đối với thế giới", ông Trump nói.

Ông Trump xác nhận đặc phái viên Steve Witkoff của ông đang thảo luận nghiêm túc với Nga về việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.

Trước đó tại Matxcơva, ông Putin nói rằng Nga đồng ý với đề xuất ngừng bắn ở Ukraine song còn nhiều vấn đề cần làm rõ. Theo ông, việc ngừng bắn phải giúp "giải quyết tận gốc rễ" vấn đề và dẫn đến hòa bình lâu dài.

"Ai sẽ ra lệnh ngừng giao tranh? Và những lệnh này có giá trị gì, dọc theo 2.000km chiến tuyến? Ai sẽ quyết định nơi nào bị vi phạm thỏa thuận ngừng bắn dọc theo đường ranh giới 2.000km và ai sẽ bị đổ lỗi? Ai sẽ bị đổ lỗi vì vi phạm lệnh ngừng bắn?", ông Putin nói.

"Vậy điều gì sẽ xảy ra trong 30 ngày đó? Liệu điều đó có cho phép Ukraine tiếp tục động viên cưỡng ép, được cung cấp vũ khí để các đơn vị mới được huy động có thể được huấn luyện hay sẽ không thực hiện điều đó?", ông nói thêm.

Theo ông Putin, tất cả những vấn đề này cần được cả hai bên nghiên cứu cẩn thận và tỉ mỉ.

"Vì vậy, ý tưởng này là tốt và chúng tôi hoàn toàn ủng hộ, nhưng có những vấn đề chúng tôi cần thảo luận và tôi nghĩ chúng tôi cần đàm phán với các đồng nghiệp và đối tác người Mỹ của mình, có thể là một cuộc gọi điện thoại với Tổng thống Trump, nhưng chúng tôi ủng hộ chính ý tưởng chấm dứt xung đột này bằng biện pháp hòa bình", ông nói và gợi ý một cuộc nói chuyện với người đồng cấp Mỹ.


***********

Ngừng bắn ở Ukraina: Mỹ cử đặc sứ đến Matxcơva, Nga chờ thêm thông tin từ Washington

Trọng Thành

Đặc sứ của tổng thống Donald Trump về chiến tranh Ukraina, Steve Witkoff, hôm nay, 13/03/2025, đã đến Matxcơva để thảo luận với phía Nga về đề xuất của Mỹ ngừng bắn trong 30 ngày, đã được Kiev chấp thuận hôm 11/03 sau cuộc họp tại Djedda, Ả Rập Xê Út. Hôm qua, tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn tỏ ra lạc quan về khả năng Nga chấp nhận đề xuất của Washington.

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

5 phút

Theo Reuters, trả lời các nhà báo tại Nhà Trắng, tổng thống Donald Trump cho biết : « Hy vọng chúng ta có thể đạt được thỏa thuận ngừng bắn từ phía Nga ». Ông Trump cũng nói thêm : « Tôi đã nhận được một số thông điệp tích cực, nhưng một thông điệp tích cực chưa có ý nghĩa gì. Tình hình hiện tại rất nghiêm trọng ». Theo tổng thống Mỹ, lệnh ngừng bắn sẽ là điều tốt cho Nga, nhưng cũng « có rất nhiều bất lợi với Matxcơva ». Tuy nhiên, ông không cho biết chi tiết. Ông Trump thông báo phái đoàn Hoa Kỳ tìm giải pháp chấm dứt chiến tranh Nga - Ukraina đã lên đường đi Matxcơva từ ngày thứ Tư 12/03.

Phát ngôn viên điện Kremlin, Dmitri Peskov, trả lời báo giới hôm qua, cho biết điện Kremlin chờ đợi « các thông tin đầy đủ » từ phía Washington về đề xuất ngừng bắn 30 ngày. Ông Peskov cho biết thêm là cố vấn an ninh quốc gia của tổng thống Mỹ Mike Waltz đã điện đàm với ông Yuri Uchakov, cố vấn đối ngoại của tổng thống Nga. Phát ngôn viên điện Kremlin để ngỏ khả năng tổng thống Vladimir Putin sẽ « có một cuộc điện đàm quốc tế vào tối muộn hôm nay » trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về cuộc điện đàm Trump - Putin.

Theo Le Monde, trên truyền hình và các mạng xã hội, các chuyên gia thân chế độ Putin đồng loạt phổ biến nhận định cho rằng đề xuất của Mỹ chỉ là « một cạm bẫy », và đồng loạt nhắc lại quan điểm của tổng thống Nga (đưa ra ngày 20/12/2024) « không cần một cuộc ngừng bắn, mà là cần một nền hòa bình lâu dài, bền vững, với các bảo đảm về an ninh đáng tin cậy ».

Về phía Ukraina, trong cuộc họp báo hôm qua tại phủ tổng thống, một ngày sau thỏa thuận ở Djedda, tổng thống Volodymyr Zelensky đã hoan ngênh « các thảo luận mang tính xây dựng đầu tiên » giữa Kiev và Washington, hối thúc Nga hồi đáp về đề xuất của Mỹ, nhưng không tin tưởng vào thiện chí của Matxcơva. Theo tổng thống Zelensky, Washington cần có « các biện pháp trừng phạt mạnh » với Nga và tăng cường hậu thuẫn Ukraina, nếu Matxcơva từ chối đề xuất ngừng bắn này.

Putin thị sát Kursk, vùng lãnh thổ Nga bị Ukraina chiếm đóng

Bảy tháng từ khi quân đội Ukraina chiếm được một phần vùng Kursk trên lãnh thổ Nga, truyền thông Matxcơva hôm qua đưa tin tổng thống Vladimir Putin đã đến thị sát vùng lãnh thổ sát biên giới Ukraina này. Ông tuyên bố hy vọng Kursk sẽ « được giải phóng trong tương lai không xa ». Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, tướng Guérassimov, báo cáo với tổng thống là đã chiếm lại được hơn 1.100 km vuông, tương đương với 86 % vùng lãnh thổ mà quân đội Ukraina kiểm soát.

Theo phân tích của Anissa el Jabri, thông tín viên đài RFI từ Matxcơva, những tuyên bố của lãnh đạo Nga cho thấy Matxcơva không sẵn sàng cho một thỏa thuận ngừng bắn với Ukraina:

« Như điều thường xảy ra tại Nga, không thể biết rõ về thời điểm và địa điểm chuyến thị sát của ông Vladimir Putin do sự kiện đã không được đưa tin trực tiếp. Cho nên, chưa đầy một giờ đồng hồ sau khi hay tin tổng thống Nga ra lệnh cho quân đội nhanh chóng chiếm lại toàn bộ vùng Kursk, phía Ukraina loan báo ‘rút lui về những vị trí thuận lợi’. Cụm từ này có nghĩ là quân đội Ukraina chuẩn bị triệt thoái và như vậy là Nga sẽ hoàn toàn kiểm soát trở lại Kursk trong vài giờ, hay vài ngày sắp tới.

Đối với điện Kremlin, việc tổng thống Vladimir Putin thị sát vùng Kursk trong một bộ quân phục, điều chưa từng có trong 3 năm chiến tranh, cho thấy hai điều. Thứ nhất là từ 7 tháng qua, chiến dịch quân sự của Ukraina đánh chiếm một phần vùng lãnh thổ này của Nga là một thất bại lớn đối với Matxcơva về mặt chính trị. Vài ngày trước lễ kỷ niệm 80 năm chấm dứt Đệ Nhị Thế Chiến, một sự kiện quan trọng trong mắt ông Putin, tổng thống Nga muốn giải quyết dứt điểm cái gai này : lần đầu tiên từ năm 1945, một phần lãnh thổ trên đất nước ông bị chiếm đóng.

Thứ hai, đương nhiên là tổng thống Nga muốn Ukraina mất hẳn một lợi thế mà từ trước đến nay Kiev vẫn xem là một lá chủ bài cho các cuộc đàm phán chấm dứt chiến tranh.

Dù sao đi nữa những hình ảnh được phát đi tối qua cho thấy Vladimir Putin tuyên bố Matxcơva sẽ đối xử với những tù binh Ukraina trên lãnh thổ của Nga như ‘những kẻ khủng bố’ . Vladimir Putin thể hiện hình ảnh một nhà lãnh đạo hiếu chiến, không sẵn sàng chấp nhận ngừng bắn. Vấn đề còn lại nằm ở những điều kiện mà Nga áp đặt. Bản thân Vladimir Putin biết rõ hơn ai hết là những đòi hòi quá đáng sẽ bị bác bỏ »


***********

Australia trang bị phi đạn chống tàu cho quân đội giữa mối đe dọa từ Trung Quốc gia tăng

Reuters

Australia đang gấp rút triển khai các loại phi đạn mới tầm xa khi sự xuất hiện gần đây của các tàu chiến mạnh mẽ của Trung Quốc ngoài khơi bờ biển Australia đã gióng lên một lời nhắc nhở rõ ràng về sức mạnh hải quân ngày càng tăng của Bắc Kinh.

Để tăng cường khả năng quân sự, Canberra dự định trang bị cho quân đội Australia các phi đạn chống tàu và radar dẫn đường tiên tiến để bảo vệ các tuyến đường biển rộng lớn của quốc gia này, theo các thông báo hợp đồng cũng như một loạt các bài phát biểu và tuyên bố chính thức gần đây.

Hai loại phi đạn chống tàu tiên tiến dành cho quân đội, có thể bắn từ các bệ phóng di động, đang được đánh giá và quyết định cuối cùng dự kiến sẽ được đưa ra vào cuối năm nay, chính phủ cho biết.

Các quan chức chính phủ Australia nói các phiên bản tương lai của một trong những ứng viên, phi đạn Precision Strike của Lockheed Martin, được kỳ vọng sẽ có tầm bắn lên đến 1.000 km và có thể được bắn từ các bệ phóng HIMARS. Australia đã đặt mua 42 bệ phóng HIMARS từ Hoa Kỳ, và các bệ phóng dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng từ năm 2026-2027, theo Bộ Quốc phòng.

Hải quân Trung Quốc đã làm cho các dịch vụ an ninh của Australia chấn động khi triển khai ba tàu chiến gồm một trong những tàu tuần dương mạnh mẽ nhất, một tàu khu trục và một tàu tiếp tế gần các thành phố lớn nhất của Australia là Sydney và Melbourne vào cuối tháng trước. Giao thông hàng không giữa Australia và New Zealand bị gián đoạn với 49 chuyến bay bị chuyển hướng vào ngày 21/2 khi đội tàu Trung Quốc tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật trên Biển Tasman mà không thông báo cho các cơ quan chức năng tại Canberra hay Wellington.

Những phi đạn mới dành cho quân đội Australia sẽ mang lại khả năng tấn công mạnh mẽ và có thể đóng vai trò răn đe đối với các đối thủ tiềm tàng, theo lời Mick Ryan, một tướng về hưu của quân đội Australia.

Phi đạn mới dành cho quân đội Australia là một phần quan trọng trong kế hoạch của Canberra nhằm chuẩn bị đối phó với sự hiện diện quân sự ngày càng quyết đoán của Trung Quốc tại các vùng biển quanh Australia. Chúng cũng có thể được triển khai để hỗ trợ các lực lượng đồng minh bảo vệ các đảo chiến lược quan trọng trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương nếu xảy ra xung đột, các chuyên gia quân sự cho biết.

Những phi đạn tầm xa mới cũng đang được đặt mua cho hải quân và không quân của Australia.

Để đối phó với những gì các quan chức cấp cao của Australia mô tả là ‘sự bất định chiến lược lớn nhất’ kể từ Thế chiến II, Canberra sẽ chi đến 47 tỷ đô la trong vòng một thập niên cho công nghệ dẫn đường, khả năng tấn công tầm xa, phòng thủ phi đạn và sản xuất phi đạn cùng các loại vũ khí nổ, theo các bài phát biểu chính thức và tài liệu kế hoạch quốc phòng.

Canberra không phải là quốc gia duy nhất dựa vào những vũ khí tấn công tầm xa để đối phó với mối đe dọa từ Trung Quốc. Hoa Kỳ và hầu hết các đồng minh chủ chốt của nước này tại châu Á, bao gồm Philippines, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan, cũng đang hiện đại hóa và mở rộng lực lượng phi đạn của mình. Họ đang triển khai các phi đạn mới, tăng tốc nghiên cứu về vũ khí siêu âm và các công nghệ mới khác, tái sử dụng các loại đạn cũ và mở rộng dây chuyền sản xuất.

Khi được hỏi về cách Trung Quốc nhìn nhận quyết định của Australia và các quốc gia khác trong việc tăng cường kho phi đạn, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh đang theo đuổi ‘một chính sách quốc phòng mang tính phòng thủ,’ và Trung Quốc không nên bị lợi dụng ‘như một cái cớ để thổi phồng căng thẳng’ và ‘kích động cuộc đua vũ trang.’

Phản hồi câu hỏi từ Reuters, một phát ngôn viên của Ngũ Giác Đài trích dẫn Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết việc ngăn chặn Trung Quốc là ưu tiên của Bộ Quốc phòng.

“Một trong những cách chúng tôi làm điều đó là xây dựng và duy trì một mạng lưới mạnh mẽ các đồng minh và đối tác ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương,” phát ngôn viên Ngũ Giác Đài John Ullyot cho biết.

“Không có nghi ngờ gì về cam kết của chúng tôi đối với sự an toàn và ổn định của khu vực,” ông nhấn mạnh.


***********

Thẩm phán ra lệnh cho chính quyền Trump phục hồi hàng ngàn nhân sự bị sa thải

VOA

Một thẩm phán liên bang ở California hôm 13/3 ra lệnh cho sáu bộ trong chính phủ Hoa Kỳ khôi phục hàng ngàn nhân viên mới được tuyển dụng nhưng bị sa thải trong chiến dịch thanh lọc bộ máy chính phủ liên bang của Tổng thống Donald Trump.

Phán quyết của Thẩm phán William Alsup được đưa ra tại San Francisco áp dụng đối với Bộ Quốc phòng, Bộ Cựu chiến binh, Bộ Nông nghiệp, Bộ Năng lượng, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính Hoa Kỳ.

Tháng trước, thẩm phán Alsup đã tạm thời ngăn Văn phòng Quản lý Nhân sự Hoa Kỳ (OPM) không được ra lệnh cho các cơ quan chính phủ liên bang sa thải nhân viên đang trong thời gian thử việc. Tuy nhiên, ông đã từ chối yêu cầu khôi phục công việc cho những người đã bị sa thải vào thời điểm đó. OMPM là cơ quan nhân sự cho các cơ quan liên bang.

Nhân viên thử việc thường có chưa đến một năm làm việc trong vị trí hiện tại, mặc dù một số người đã có nhiều năm làm việc trong chính phủ liên bang. Họ có ít quyền bảo vệ công việc hơn so với các nhân viên chính thức khác, nhưng nhìn chung chỉ có thể bị sa thải vì lý do hiệu suất làm việc.

Thẩm phán Alsup hôm 13/3 tuyên bố OPM không có quyền ra lệnh sa thải nhân viên và có bằng chứng cho thấy cơ quan này đã chỉ đạo không đúng quy trình việc chấm dứt hợp đồng lao động tại 6 cơ quan vừa kể. Tuy nhiên, thẩm phán không yêu cầu 16 cơ quan khác, vốn cũng được nêu tên trong vụ kiện do các công đoàn và tổ chức phi lợi nhuận đệ trình, phải phục hồi nhân sự.

Quy mô thực sự của nỗ lực thu nhỏ chính phủ liên bang của Tổng thống Trump có thể sẽ được làm rõ hơn sau khi các cơ quan chính phủ đến hạn nộp kế hoạch cho đợt sa thải hàng loạt thứ nhì vào ngày 13/3.


***********

Nghịch lý: Phụ huynh lo lắng khi nhà nước miễn học phí; ‘tiền học thêm, tiền khóc, tiền cười… vẫn thế’

Nguyễn Lại

Ngày 28 tháng Hai, 2025, Bộ Chính trị Đảng Cộng Sản Việt Nam quyết định miễn toàn bộ học phí từ Mầm non đến hết bậc Trung học phổ thông công lập trên phạm vi cả nước. Thời điểm thực hiện bắt đầu từ năm học 2025 – 2026.

Quyết định này lập tức được báo chí nhà nước đồng loạt ca ngợi, nhưng theo nhiều phụ huynh thì họ lại đang khá lo lắng khi năm học tới đây bắt đầu.

Anh Nguyễn Văn Hương, một phụ huynh có hai con nhỏ đang học lớp 09 và lớp 11 ở các trường công lập quận Đống Đa, Hà Nội, cho biết việc miễn học phí thực sự không đem lại lợi ích gì cho gia đình anh.

“Ôi, học phí thì đáng bao nhiêu, khoảng 100 nghìn/tháng thôi. Học thêm mới tốn, mấy trăm nghìn một buổi, rồi tiền quỹ lớp các thứ.” Anh Hương phân tích với VOA. Anh nói, “Mấy thứ tiền đấy mới là nhiều, rồi cả ăn trưa, rồi tiền nước uống cho các cháu cũng từ 1 đến 2 triệu/tháng…”

Rồi anh bày tỏ nghi ngờ, “Năm học tới miễn học phí thì nhiều khả năng các khoản đóng góp cho trường lớp sẽ tăng lên tương ứng; và gánh nặng tài chính của gia đình trong dịp đầu năm học mới trung bình khoảng 20 triệu đồng sẽ còn tăng thêm.”

Theo tính toán của anh Hương, riêng tiền học thêm của hai con anh, mỗi năm cũng đã lên tới gần 100 triệu đồng. Nếu so sánh với số học phí được giảm cả năm khoảng 1 triệu đồng thì “rõ ràng việc giảm học phí thực sự chả đáng gì.”

Anh Hương cũng bày tỏ, gia đình cho con đi học thêm nhiều không chỉ nhằm giúp con củng cố kiến thức mà thực tế còn có lý do khác là “chia sẻ với thầy cô.”

“Học thêm bây giờ từ 200 đến 300 nghìn/buổi. Thực tế giáo viên nào dạy thêm được thì còn kiếm được khoảng vài chục triệu/tháng. Cho con học thêm cũng là để chia sẻ với thầy cô, vì các thầy cô lương thấp, tất cả phụ huynh không cho con đi học thêm thì thầy cô không sống được.” Anh Hương nói.

Chung lo lắng với anh Hương, chị Trần Thanh Thư, một phụ huynh có 3 con nhỏ đang theo học trong hệ thống trường công lập tại quận Hoàn Kiếm chia sẻ: “Học trường công thì cả học phí và tiền nước uống cho các cháu thì hàng tháng là khoảng 500 nghìn. Nhà nước miễn cho học phí thì tối đa giảm được 300 nghìn/tháng. Nhà tôi có ba đứa thì sẽ giảm được gần 1 triệu/tháng. Tiền học phí nó đáng bao nhiêu đâu.”

Rồi chị nhấn mạnh: “Chủ yếu là tiền học thêm và tiền khóc, tiền cười. Cái khoản tiền không vào các hạng mục thu của nhà nước thì… vẫn thế.”

Theo chị Thư, cùng với việc miễn học phí, các cơ quan giáo dục cũng đang tìm cách cấm việc dạy thêm. Nhưng theo chị, việc cấm này không nhằm mục đích giảm gánh nặng cho phụ huynh mà thậm chí ngược lại, còn tăng thêm gánh nặng này.

“Không cho dạy thêm ở nhà mà phải dạy thêm ở trung tâm. Ngày xưa thì các thầy cô dạy tại nhà, như một hộ kinh doanh không nộp thuế tiền học phí thu được từ dạy thêm. Giờ đây phải đăng ký kinh doanh hoặc ra trung tâm có đăng ký dạy để nhà nước có thể thu thuế. Như vậy thì rõ ràng chi phí học thêm của các cháu sẽ phải tăng lên còn gì.” Chị Thư phân tích.

Chị Thư cho VOA biết thêm, “thay vì miễn học phí, Nhà nước nên tìm cách tăng lương cho giáo viên, để các thầy cô có thể sống bằng đồng lương và chuyên tâm vào dạy dỗ thay vì phải dạy thêm và sống bằng thu nhập từ dạy thêm.”

Theo chị, đó mới là “giải pháp hiệu quả triệt để” giúp giảm áp lực cho thầy cô đồng thời giảm gánh nặng về tài chính cho các gia đình có con theo học trong hệ thống trường công hiện nay.

Về chính sách miễn hoàn toàn học phí, phụ huynh ở những vùng nông thôn đón nhận tin này khác với người thành thị. Anh Nguyễn Phùng Sơn là một ví dụ.

Anh Sơn, người Nghệ An, nói rằng việc miễn hoàn toàn học phí cho học sinh rất có lợi cho các phụ huynh sinh sống ở tỉnh lẻ và nông thôn như gia đình anh. “Miễn học phí thì cũng tốt đấy. Tốt là vì các gia đình như gia đình tôi không còn phải bán thóc, bán gà để đóng học phí nữa. Vì người nông thôn làm gì có thu nhập nào khác đâu.” Anh Sơn bày tỏ.

Theo anh, ở nông thôn, các gia đình nghèo không có tiền cho con đi học thêm nên việc học thêm cũng rất ít và không trở thành gánh nặng tài chính như trường hợp các gia đình ở thành phố. Vì thế, việc miễn học phí hoàn toàn cho học sinh thực sự là một quyết định rất được các gia đình như gia đình anh hoan nghênh.

Theo tính toán của Bộ Giáo dục thì ngân sách phải bỏ ra để bù đắp cho việc miễn hoàn toàn học phí cho học sinh các cấp từ mầm non cho tới hết trung học phổ thông trên cả nước rơi vào khoảng 30.000 tỉ đồng, tương đương với khoảng 1,2 tỉ đô la Mỹ.


***********

Một người Việt dùng giấy tờ của người chết để làm hộ chiếu Mỹ


Ông Truong Nguyen. Photo Melrose Fire Headquarters via NBC Boston.
Ông Truong Nguyen. Photo Melrose Fire Headquarters via NBC Boston.

Một người đàn ông Việt Nam sống tại bang Massachusetts vừa nhận tội sử dụng giấy tờ tùy thân của một thiếu niên 13 tuổi đã chết để làm hộ chiếu Mỹ cho chính mình, văn phòng công tố viên Hoa Kỳ Quận Massachusetts cho biết hôm 12/3.

Ông Truong Nguyen, 40 tuổi, đã nhận tội gian lận khi làm hộ chiếu và trộm cắp danh tính nghiêm trọng, văn phòng của công tố viên Leah Foley cho biết trong một tuyên bố. Trước đó, người đàn ông này đã bị bắt và bị buộc tội vào tháng 5/2024 trước khi bị truy tố vào tháng 9/2024.

Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Denise Casper đã ấn định ngày tuyên án ông là vào ngày 12/6.

Sự việc xảy ra hồi tháng 3/2023, khi bị cáo nộp đơn xin hộ chiếu trực tiếp tại bưu điện Hoa Kỳ ở thành phố Weymouth, tự nhận mình là người có tên là HH (tên của nạn nhân). Để hỗ trợ cho đơn xin hộ chiếu, người đàn ông này đã cung cấp ngày sinh và số An sinh xã hội của nạn nhân, một bản sao giấy khai sinh ở Mỹ của nạn nhân, cũng như giấy phép lái xe của bang Massachusetts có thông tin của nạn nhân, theo thông cáo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm 12/3.

Một tháng sau, Cơ quan Hộ chiếu Boston đã chuyển đơn và các tài liệu cho cơ quan thực thi pháp luật liên bang sau khi xác nhận HH đã chết, tuyên bố cho biết. Tất cả thông tin này đều khớp với hồ sơ ghi ngày HH qua đời tại Boston vào năm 2002 ở tuổi 13.

Người đàn ông này cũng đã nộp đơn xin làm nhân viên y tế và sử dụng danh tính của HH để lấy Chứng chỉ Kỹ thuật viên Cấp cứu Y tế căn bản (EMT-Basic) vào năm 2021 và Chứng chỉ EMT cho nhân viên y tế vào năm 2023.

Trong khoảng thời gian từ tháng 11/2023 đến tháng 1/2024, ông đã sử dụng danh tính của HH để đến Học viện Phòng cháy chữa cháy Massachusetts, nơi ông tốt nghiệp và bắt đầu làm việc tại Sở Cứu hỏa Melrose cho đến khi bị bắt vào tháng 5/2024, văn phòng của công tố viên Foley cho biết.

Cơ quan chức năng cho biết người đàn ông này đã làm lính cứu hỏa ở hai thị trấn tại Massachusetts dưới hai cái tên khác nhau-- một tên là tên của thiếu niên đã chết và tên thứ hai là Truong Nguyen.

Trong phiên điều trần nhận tội tuần này, các công tố viên cho biết ông đã khai nhận rằng Truong Nguyen là danh tính thực sự của ông.

Bị cáo từ Việt Nam nhập cảnh vào Hoa Kỳ vào năm 1979 với tư cách là Thường trú nhân hợp pháp (LPR) hay còn gọi là thẻ xanh. Năm 1995, thẻ xanh của ông đã bị thu hồi và ông đã bị ra lệnh trục xuất sau khi bị kết tội trộm cắp cấp độ hai vào năm 1991, theo thông tin của Bộ Tư pháp.

Mặc dù đã bị ra lệnh trục xuất, cuộc điều tra cho thấy ông vẫn không bị trục xuất về Việt Nam. Sau đó, ông đã bị bắt vào năm 2010 vì tội biển thủ và trộm cắp sau khi bị cáo buộc ăn cắp hơn 46.000 đôla từ Liên đoàn lính cứu hỏa Norwell khi làm việc cho liên đoàn này.

Tội danh khai man trong đơn xin hộ chiếu có mức án lên tới 10 năm tù, 3 năm quản chế và phạt tiền 250.000 đôla. Tội danh trộm cắp danh tính nghiêm trọng có mức án bắt buộc tối thiểu là 2 năm tù.

Bị cáo sẽ phải chịu hình phạt trục xuất khi thi hành xong bản án, thông cáo cho biết.


***********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm