An GiangLâm Tuấn Cường dùng xà beng đột nhập nhà cô ruột, đe dọa giết để cướp vàng cùng tiền mặt trị giá hơn 400 triệu đồng.
Tối 13/10, Cường, 39 tuổi, bị Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự, để điều tra hành vi Cướp tài sản.
Lâm Tuấn Cường tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tiến Tầm
Rạng sáng 12/10, Cường dùng xà beng cạy cửa, đột nhập nhà cô ruột ở xã Chợ Vàm. Thấy chủ nhà đang ngủ, Cường đè lên người, đe dọa giết nếu tri hô.
Cường lấy hai vòng vàng, dây chuyền vàng rồi trói tay, nhét khăn vào miệng, dùng gối che mặt cô ruột. Anh ta lục tìm trong tủ quần áo lấy 11 chiếc nhẫn vàng, một dây chuyền vàng, 12 vòng simen, một lắc tay, một đôi bông tai, trang sức bằng bạc và hơn 13 triệu đồng tiền mặt. Tổng giá trị tài sản bị cướp hơn 400 triệu đồng.
Rời nhà cô ruột, Cường bỏ trốn. Chủ nhà tự cởi trói, gọi điện cho người thân và trình báo công an. Từ những dấu vết ở hiện trường, công an xác định Cường là nghi phạm.
Tại cơ quan điều tra, Cường thừa nhận hành vi.
*******
“Shark” Bình bị đề nghị truy tố ở vụ án thứ hai vì lừa đảo số tiền đặc biệt lớn
Không chỉ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua dự án tiền số AntEx, “Shark” Bình còn bị xác định chỉ đạo lập hai hệ thống sổ sách kế toán, che giấu doanh thu hàng chục tỷ đồng và nhờ người đứng tên pháp nhân nhận cổ tức nhằm trốn thuế...
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, SN 1981, trú tại Hà Nội) - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Trốn thuế” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Cùng bị đề nghị truy tố với “Shark” Bình còn có 12 bị can khác, trong đó có Nguyễn Hữu Tuất (SN 1983) - Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn chuyển đổi số NextPay; Đỗ Công Diễn (SN 1981) - Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Vi Mô; Nguyễn Thị Thanh Hương (SN 1975) - Phó tổng giám đốc NextTech và Nguyễn Hà Thủy (SN 1988) - Trưởng phòng kiểm soát nội bộ NextTech.
Nguyễn Hòa Bình, tức Shark Bình.
Đáng chú ý, trong khi vụ án này vừa được đề nghị truy tố, “Shark” Bình cũng đang chuẩn bị hầu tòa trong một vụ án khác liên quan đến đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu. Ở vụ án này, bị can Bình bị truy tố về tội “Rửa tiền”. Phiên tòa dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 này và kéo dài trong nửa tháng.
Theo kết luận điều tra, Nguyễn Hòa Bình là người có trình độ, chuyên môn về công nghệ và tài chính. Tuy nhiên, bị can này đã cùng các bị can khác đưa ra những thông tin gian dối về dự án tiền số AntEx nhằm chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.
AntEx từng được giới thiệu là dự án phát triển hệ sinh thái tài chính phi tập trung, thu hút sự quan tâm của nhiều người tham gia thị trường tiền số. Theo thông tin được công bố trước đó, nhóm phát triển dự án đã phát hành 33,2 tỷ token AntEx, bán cho khoảng 30.000 nhà đầu tư và thu về khoảng 4,5 triệu USDT, tương đương 117 tỷ đồng.
Quá trình điều tra cơ quan công an xác định, “Shark” Bình cùng đồng phạm đã đưa ra thông tin gian dối để nhận và “chiếm đoạt của nhiều bị hại số tiền đặc biệt lớn… Với hành vi này, Nguyễn Hòa Bình bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Không chỉ liên quan dự án tiền số AntEx, “Shark” Bình còn bị cáo buộc có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh bất động sản tại Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh bất động sản Nextland, một doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái NextTech.
Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo nhân viên sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bất động sản. Cụ thể, từ năm 2022 đến tháng 5-2025, Nextland thực hiện bán bảy bất động sản, thu về hơn 117 tỷ đồng. Thế nhưng, trong số tiền thu được có gần 45 tỷ đồng không được phản ánh vào sổ sách kế toán theo quy định.
Dù Nextland đã kê khai, quyết toán thuế đối với khoản doanh thu bị để ngoài sổ sách nhưng cơ quan điều tra vẫn xác định hành vi sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 4,3 tỷ đồng. Với hành vi này, “Shark” Bình bị đề nghị truy tố tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Một trong những nội dung đáng chú ý khác được cơ quan điều tra làm rõ là hành vi trốn thuế xảy ra tại Công ty cổ phần Công nghệ Vimo… Theo kết luận điều tra, trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh, Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo nhân viên cung cấp dịch vụ nhưng không xuất hóa đơn, đồng thời không đưa doanh thu phát sinh vào sổ sách kế toán.
Cùng với việc che giấu doanh thu, “Shark” Bình còn bị xác định chỉ đạo nhân viên hợp thức hóa các giao dịch chuyển nhượng cổ phần nhằm che giấu thông tin cá nhân sở hữu cổ phần.
Cơ quan điều tra làm rõ, bị can Bình đã nhờ nhân viên đứng tên chủ sở hữu các công ty TNHH Một thành viên để nhận tiền cổ tức được chi trả, thay vì để cá nhân trực tiếp đứng tên nhận khoản tiền này. Tổng số tiền Nguyễn Hòa Bình bị xác định trốn thuế là hơn 38,7 tỷ đồng.
Liên quan, Nguyễn Hữu Tuất (Giám đốc NextPay) bị xác định là người giúp sức cho “Shark” Bình ở cả hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan dự án AntEx và hành vi trốn thuế tại Vimo. Một số bị can liên quan bị xác định phạm vào một trong các tội danh Nguyễn Hoà Bình bị đề nghị truy tố.
Ngoài hành vi rửa tiền hơn 318,9 tỷ đồng cho Mr Pips, Shark Bình còn bị điều tra thêm 3 tội danh. Cảnh sát đã phong tỏa 18 sổ đỏ, thu giữ hàng trăm...
Theo Lâm Vinh (An ninh Thủ đô)
********
Người đàn ông ở Bắc Ninh bị camera AI bắt lỗi 'quên' đội mũ 10 lần trong 1 tháng
Camera AI ghi nhận G.V.A., trú tại phường Đa Mai, Bắc Ninh có 10 lần vi phạm quy định đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy tại cùng một nút giao trong chưa đầy 1 tháng.
Ngày 13/10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Bắc Ninh cho biết, đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông G.V.A. (SN 1980, trú tại phường Đa Mai, thành phố Bắc Ninh) sau khi xác minh các vi phạm trật tự, an toàn giao thông được hệ thống camera AI ghi nhận.
Theo kết quả xác minh, ông A. lái xe mô tô mang biển số 99AB-581.xx vi phạm 10 lần tại khu vực ngã tư Chợ Song Mai, phường Đa Mai. Các vi phạm chủ yếu liên quan đến hành vi không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy; trong đó có trường hợp chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm.
Chiếc xe máy vi phạm 10 lần quy định đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy tại cùng một nút giao trong chưa đầy 1 tháng. (Ảnh: Công an Bắc Ninh).
Đáng chú ý, có ngày phương tiện này bị camera ghi nhận vi phạm tới hai lần.
Sau khi xác minh, lực lượng CSGT lập biên bản xử lý theo quy định, đồng thời thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo đảm việc xử lý vi phạm hành chính.
Phòng CSGT Công an thành phố Bắc Ninh khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm quy định về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.
Việc đội mũ bảo hiểm đúng quy cách không chỉ nhằm tuân thủ pháp luật mà còn góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người điều khiển phương tiện và người ngồi sau.
Trước đó, ngày 11/10, phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, qua tra cứu lịch sử vi phạm năm 2026, ghi nhận một số phương tiện vi phạm nhiều lần. Điển hình xe máy BKS 29E2-362xx có đến 43 lần vi phạm, xe máy BKS 29B1-285xx có 39 lần vi phạm, xe máy BKS 29C1-184xx 33 lần vi phạm.
Chỉ riêng trong tháng 9/2026, xe máy BKS 29C1-184xx vi phạm 9 lần, trong đó 8 lần đi ngược chiều và 1 lần không đội mũ bảo hiểm.
Đồng Tháp Bị hệ thống camera AI phát hiện lắp thêm đèn phía trước không đúng quy định, tài xế 42 tuổi bị phạt nguội, buộc tháo thiết bị vi phạm.
*********
Nữ diễn viên 54 tuổi bị bắt sau khi cắn tiếp viên hàng không, đá vào đầu cảnh sát
MỸ - Diễn viên Selma Blair bị bắt giữ sau khi cắn tiếp viên hàng không, đá vào đầu cảnh sát trong vụ náo loạn trên máy bay.
Theo PageSix và TMZ, diễn viên Selma Blair đã bị bắt ngày 11/10 sau khi đấm một tiếp viên và cắn một tiếp viên khác trên chuyến bay của hãng Delta Airlines. Các nguồn tin chia sẻ với TMZ rằng Selma Blair đã xô xát với phi hành đoàn khi máy bay đang trên đường đến sân bay John F. Kennedy. Hai tiếp viên đã bị thương và 1 người được đưa đến bệnh viện sau đó.
Selma Blair nhiều lần bị đưa khỏi chuyến bay. Ảnh: Page6
Nữ diễn viên đã bị khống chế trên máy bay và bị bắt ngay khi hạ cánh. Trong lúc ở trên xe cấp cứu đến bệnh viện, Selma Blair bị cáo buộc đã liên tục đá vào đầu một cảnh sát. Chưa hết, khi đến bệnh viện, diễn viên tiếp tục tấn công một y tá. Người này sau đó đã nộp đơn tố cáo Selma Blair.
Nữ diễn viên 54 tuổi đang đối mặt với 2 cáo buộc vì hành vi tấn công cảnh sát và y tá cùng 1 cáo buộc liên quan sự cố trên chuyến bay.
Đại diện của Selma Blair chia sẻ với Page Six: "Ngay khi hạ cánh, Selma Blair nhận được sự chăm sóc y tế kịp thời và hiện tại sức khỏe đã ổn định".
Selma Blair khóc khi xuất hiện tại toà tối 12/10. Ảnh: New York Daily News
Cũng theo Page Six, Selma Blair đã được tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh. Xuất hiện tại toà vào tối 12/10, ngôi sao 54 tuổi của phim Legally Blonde tuyên bố không nhận tội sau khi bị cáo buộc 2 tội danh tấn công cấp độ 2.
Tại toà, luật sư Shawn Barnes cho biết nữ diễn viên đã bỏ lỡ thuốc điều trị bệnh đa xơ cứng và bị ngã đập đầu dẫn tới hành vi nói trên. "Cô ấy đã lên máy bay sau khi nhiều ngày làm việc trong tình trạng mệt mỏi. Những yếu tố này cùng với độ cao dẫn đến tình trạng nhầm lẫn và mất phương hướng nghiêm trọng", Shawn Barnes biện hộ cho Selma Blair trước toà.
Vụ án đã bị hoãn lại cho đến ngày 19/1 để chờ điều tra bổ sung. Nếu bị kết án, Selma Blair đối mặt với mức án từ 2 đến 7 năm tù.
Đây không phải là lần đầu tiên Selma Blair bị đưa ra khỏi máy bay. Tháng 6/2016, nữ diễn viên từng gây náo loạn trên một chuyến bay đến Los Angeles sau khi uống thuốc với rượu. Selma Blair sau đó được đưa ra khỏi máy bay bằng băng ca và cấp tốc chuyển đến một bệnh viện.
Trong cuốn hồi ký Mean Baby: A Memoir of Growing Up ra mắt năm 2022, Selma Blair thú nhận đã từng cắn Kate Moss, Sienna Miller và Seth MacFarlane.
Selma Blair sinh năm 1972, từng được chú ý qua các phim Cruel Intentions, The Sweetest Thing, Hellboy, Legally Blonde...
Page Six đưa tin vụ việc:
Mỹ - Nữ diễn viên Selma Blair bị bắt với cáo buộc hành hung hai tiếp viên khi đòi mở cửa máy bay của hãng Delta Air Lines.
Theo Huyền My
**********
Chồng cũ Katy Perry hầu tòa với cáo buộc hiếp dâm
Diễn viên Russell Brand, chồng cũ ca sĩ Katy Perry, đến tòa vào sáng 12/10 để bắt đầu phiên xét xử các cáo buộc hiếp dâm và tấn công tình dục liên quan 6 phụ nữ.
Russell Brand, 51 tuổi, có mặt tại Tòa án Hình sự Southwark ở London, Anh, trong bộ suit xanh navy và đeo kính râm. Anh đi cùng vợ, nhà văn kiêm blogger Laura Brand.
Phiên tòa dự kiến kéo dài 10 tuần, bắt đầu bằng quá trình lựa chọn bồi thẩm đoàn vào sáng 12/10.
Russell Brand tới phiên tòa xét xử cáo buộc hiếp dâm và tấn công tình dục, ngày 12/10. Ảnh: AFP
Diễn viên hài người Anh đối mặt nhiều cáo buộc liên quan đến sáu phụ nữ, được cho là xảy ra trong giai đoạn từ năm 1999 đến 2009. Brand bị truy tố ba tội hiếp dâm, ba tội tấn công tình dục và một tội danh liên quan đến hành vi sàm sỡ. Danh hài đã tuyên bố không nhận tội trong các phiên điều trần trước xét xử và hiện được tại ngoại.
Theo cáo trạng, Brand bị cáo buộc sờ soạng phụ nữ và ép họ thực hiện các hành vi tình dục. Trong đó, anh bị cho là đã sờ ngực một nhân viên truyền hình và ép người này quan hệ tình dục trong nhà vệ sinh, đồng thời hôn và sờ soạng một nhân viên đài phát thanh. Anh cũng bị cáo buộc cưỡng hiếp một phụ nữ trong phòng khách sạn ở Bournemouth.
Cảnh sát bắt đầu điều tra Russell Brand từ tháng 9/2023 sau khi bốn phụ nữ tố cáo anh trên tờ The Sunday Times và chương trình Dispatches của kênh Channel 4. Thời điểm đó, Brand phủ nhận mọi cáo buộc hiếp dâm và tấn công tình dục. Trong một video đăng trên X, anh khẳng định chưa bao giờ quan hệ tình dục mà không có sự đồng thuận. "Tôi từng là một người nghiện ma túy, nghiện tình dục và kẻ ngốc. Nhưng tôi chưa bao giờ hiếp dâm bất kỳ ai", Russell nói.
Russell Brand hiện phủ nhận mọi cáo buộc hiếp dâm và tấn công tình dục. Ảnh: PA Wire
Russell Brand sinh năm 1975 tại hạt Essex, Anh và khởi nghiệp với vai trò diễn viên hài độc thoại. Sự nghiệp giải trí của anh phát triển mạnh sau khi được kênh Channel 4 lựa chọn dẫn các chương trình ăn theo Big Brother.
Trong những năm 2000, Brand trở thành một trong những danh hài nổi tiếng bậc nhất nước Anh. Anh đảm nhận vai trò dẫn chương trình tại nhiều sự kiện, gồm lễ trao giải Brit Awards năm 2007, chương trình Comic Relief và lễ trao giải MTV Video Music Awards. Danh hài cũng từng dẫn chương trình riêng trên đài BBC Radio 2.
Sau đó, Russell Brand lấn sân sang điện ảnh Hollywood, góp mặt trong nhiều bộ phim như Arthur, Forgetting Sarah Marshall và Rock of Ages. Anh cũng từng lồng tiếng cho nhân vật tiến sĩ Nefario trong hai phần đầu phim hoạt hình Despicable Me (Kẻ cắp mặt trăng). Những năm gần đây, anh chuyển hướng sang làm podcast và sáng tạo nội dung trên mạng. Hiện Brand sinh sống tại bang Florida, Mỹ.
Diễn viên từng kết hôn với ca sĩ Katy Perry năm 2010 trong lễ cưới riêng tư tại Ấn Độ. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ chỉ kéo dài 14 tháng. Russell Brand đệ đơn ly hôn vào ngày 30/12/2011 và thủ tục hoàn tất vào tháng 7/2012. Năm 2017, Russell kết hôn với blogger Laura Gallacher. Danh hài và Laura hiện có ba người con: hai con gái sinh năm 2016 và 2018, con trai chào đời năm 2023.
Katy Perry hết lời ca ngợi bạn trai Justin Trudeau, nói rằng sự ủng hộ của cựu Thủ tướng Canada dành cho cô 'ở một đẳng cấp khác' so với những người...
Theo Kiều Vân (Theo Independent, CNN)
*********
Từ bác sĩ đội tuyển Olympic Mỹ đến kẻ dâm ô hàng trăm vận động viên
Từng được xem là bác sĩ hàng đầu của giới thể dục dụng cụ Mỹ, Larry Nassar lợi dụng các buổi điều trị để tấn công tình dục nữ vận động viên trong nhiều năm, gây bê bối rúng động cộng đồng thể thao.
Từ cuối thập niên 1970, khi còn học trung học tại bang Michigan, Larry Nassar bắt đầu tham gia hỗ trợ đội thể dục dụng cụ nữ của trường với vai trò trợ lý huấn luyện viên thể lực. Công việc này mở đường cho ông ta bước vào cộng đồng thể dục dụng cụ Mỹ, sau đó xây dựng sự nghiệp kéo dài nhiều thập niên.
Năm 1985, Nassar tốt nghiệp Đại học bang Michigan (MSU), bắt đầu làm việc với đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia. Năm 1988, Nassar tham gia các cuộc tuyển chọn Olympic và làm việc với câu lạc bộ thể dục dụng cụ Michigan Twistars. Trong thời gian này, ông ta cũng theo học trường y tại MSU và nhận bằng y khoa chuyên ngành nắn chỉnh xương năm 1993.
Sau khi hoàn thành chương trình nội trú, năm 1996, Nassar trở thành điều phối viên y tế quốc gia của USA Gymnastics, tổ chức quản lý đội tuyển thể dục dụng cụ Mỹ. Năm tiếp theo, ông ta được bổ nhiệm làm bác sĩ đội tuyển và trợ lý giáo sư tại MSU.
Vỏ bọc bác sĩ đáng tin cậy
Nassar dần trở thành một trong những bác sĩ được các vận động viên thể dục dụng cụ tìm đến nhiều nhất. Ông ta được biết đến với khả năng điều trị các chấn thương và tình trạng đau ở lưng, mắt cá chân, hông. Trong vai trò bác sĩ của USA Gymnastics, ông ta từng đồng hành cùng đội tuyển thể dục dụng cụ nữ tại bốn kỳ Olympic.
Vị trí này giúp Nassar tiếp xúc với nhiều vận động viên, trong đó có những cô gái còn ở tuổi vị thành niên. Nhưng đằng sau hình ảnh một chuyên gia y tế được tin tưởng, ông ta đã lợi dụng các buổi khám và điều trị để xâm hại bệnh nhân trong hơn hai thập niên.
Larry Nassar điều trị cho bệnh nhân. Ảnh: Trinea Gonczar
Nhiều nạn nhân cho biết Nassar giải thích rằng những thao tác này là một phần của quá trình điều trị. Những hành vi dâm ô bị cáo buộc diễn ra tại MSU, câu lạc bộ Twistars và trong những lần ông ta tiếp xúc với vận động viên.
Trong nhiều năm, những lời phàn nàn đã được gửi tới các tổ chức liên quan, bao gồm MSU, USA Gymnastics và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI). Tuy nhiên, Nassar vẫn tiếp tục hành nghề và tiếp xúc với bệnh nhân cho đến khi các cáo buộc công khai bùng lên năm 2016.
Lời tố cáo từ các nữ vận động viên
Tháng 8/2016, Indianapolis Star công bố kết quả điều tra về nạn xâm hại tình dục trong USA Gymnastics. Bài báo cho thấy các quan chức tổ chức đã không xử lý thỏa đáng những cáo buộc liên quan đến hành vi xâm hại. Nassar bị điều chuyển khỏi toàn bộ nhiệm vụ lâm sàng tại MSU ngay sau đó và bị trường sa thải vào tháng 9/2016.
Tuy nhiên, bước ngoặt khiến các cáo buộc nhằm vào Nassar thực sự bùng nổ đến vào tháng tiếp theo, khi hai cựu vận động viên công khai kể lại.
Tháng 9/2016, Rachael Denhollander và Jamie Dantzscher, cựu vận động viên Olympic, nói với Indianapolis Star rằng Nassar đã xâm hại họ trong những lần điều trị khi họ còn là trẻ vị thành niên, vào thập niên 1990 và đầu những năm 2000.
Cả hai mô tả việc Nassar sờ soạng cơ thể và có những hành vi tình dục không phù hợp khi ở riêng với họ. Jamie nộp đơn kiện tại California, còn Rachael gửi khiếu nại tới cảnh sát MSU.
Rachael từng đến khám ở chỗ Nassar khi còn nhỏ vì bị đau. Theo lời kể, ông ta đã thực hiện những hành vi xâm hại ngay cả khi mẹ cô có mặt trong phòng, bằng cách điều chỉnh tư thế của cô để người mẹ không nhìn thấy những gì đang diễn ra.
Những lời kể này giúp mở ra cánh cửa để nhiều nạn nhân khác lên tiếng. Trong số đó có các vận động viên từng giành huy chương Olympic như McKayla Maroney, Aly Raisman, Gabby Douglas và Simone Biles.
McKayla cho biết bị Nassar xâm hại từ khi 13 tuổi. Cô kể về một sự việc xảy ra lúc 15 tuổi, cáo buộc bị ông ta cho dùng thuốc rồi xâm hại trong chuyến bay tới Tokyo.
Aly cũng công khai nói rằng Nassar đã nhiều lần xâm hại cô, bắt đầu khi cô 15 tuổi. Aly giải thích rằng không nhận ra mình đang bị xâm hại vì tin tưởng vào vị trí bác sĩ của Nassar. Cô không nghĩ một người có chuyên môn y tế lại có thể lạm dụng quyền lực đến mức đó.
Larry Nassar trong phiên điều trần ngày 8/12/2016 ở tòa án hạt Ingham, bang Michigan. Ảnh: Lansing State Journal
Đến năm 2018, có tới 265 nạn nhân đã công khai chia sẻ câu chuyện của mình, cáo buộc Nassar xâm hại tình dục.
Vụ việc trở thành một trong những bê bối xâm hại tình dục nghiêm trọng nhất từng làm rung chuyển cộng đồng thể dục dụng cụ Mỹ.
Hàng nghìn hình ảnh khiêu dâm trẻ em
Tháng 11/2016, Nassar phải đối mặt với những cáo buộc hình sự đầu tiên tại Michigan. Ba cáo buộc liên quan đến hành vi xâm hại một bé gái dưới 13 tuổi, được cho là xảy ra tại nhà riêng của ông ta trong giai đoạn 1998-2005.
Nạn nhân này không phải vận động viên thể dục dụng cụ hay bệnh nhân của Nassar, mà là một người quen của gia đình. Lời khai tại tòa sau đó cho thấy cô bé bị xâm hại gần như hàng tuần từ khi 6 tuổi đến khi 12 tuổi.
Đến tháng 2/2017, Nassar bị truy tố thêm 22 tội danh liên quan đến xâm hại tình dục. Những cáo buộc này gắn với các hành vi bị cho là xảy ra tại phòng khám y học thể thao của MSU và câu lạc bộ Twistars. Nạn nhân gồm các bé gái dưới 13 tuổi và những thiếu nữ từ 13 đến 16 tuổi.
Nassar còn bị truy tố ở cấp liên bang vì các cáo buộc liên quan đến việc nhận hoặc tìm cách nhận hình ảnh khiêu dâm trẻ em. Các điều tra viên đã phát hiện ít nhất 37.000 hình ảnh và video khiêu dâm trẻ em trong ổ cứng của Nassar, bao gồm video ghi lại cảnh ông ta xâm hại các bé gái dưới 12 tuổi. Nassar bị cáo buộc đã xóa và hủy các tệp khiêu dâm trẻ em trên máy tính xách tay và nhiều ổ cứng ngoài.
Bản án 360 năm tù
Tháng 7/2017, Nassar nhận tội đối với ba cáo buộc liên bang liên quan đến hình ảnh khiêu dâm trẻ em. Tháng 12 cùng năm, ông ta bị tuyên 60 năm tù.
Trong các vụ án tại Michigan, Nassar tiếp tục nhận tội đối với nhiều cáo buộc xâm hại tình dục.
Phản ứng của Larry Nassar sau khi nhận tội trước tòa vào tháng 11/ 2017, bên cạnh là luật sư Shannon Smith. Ảnh: Lansing State Journal
Tại phiên tuyên án tại hạt Ingham vào tháng 1/2018, có 156 nạn nhân công khai phát biểu về những tổn thương họ phải trải qua, trong đó có Aly Raisman.
Đối diện Nassar tại tòa, Aly nói ông ta đã lợi dụng đam mê và những ước mơ của các vận động viên. Cô nhấn mạnh rằng mình không còn là người không có tiếng nói, đồng thời tuyên bố sẽ sử dụng tiếng nói ấy để lên án những gì đã xảy ra.
Thẩm phán Rosemarie Aquilina tuyên phạt Nassar 175 năm tù, khẳng định ông ta không xứng đáng được bước ra khỏi nhà tù.
Tháng 2/2018, Nassar bị tuyên thêm 125 năm tù trong vụ án tại hạt Eaton.
Tổng cộng tất cả mức án dành cho Nassar là 360 năm. Ông ta sẽ phải ở tù suốt phần đời còn lại.
Vụ án cũng làm dấy lên những câu hỏi về trách nhiệm của các tổ chức thể thao và cơ sở y tế. USA Gymnastics và MSU phải đối mặt với các vụ kiện cùng những thay đổi về lãnh đạo. Các vận động viên chỉ trích việc những tổ chức có trách nhiệm bảo vệ họ đã không hành động đủ mạnh trước các dấu hiệu cảnh báo.
Sống sót sau hai lần bị bạn tù tấn công
Nassar đang bị giam tại một nhà tù liên bang ở Lewisburg, bang Pennsylvania. Trước đó, ông ta đã nhiều lần chuyển trại giam sau hai lần bị bạn tù tấn công.
Tháng 7/2023, Nassar bị một bạn tù tấn công khi đang xem giải quần vợt Wimbledon nữ tại nhà tù liên bang Coleman II ở Florida. Ông ta được cho là đã bình luận: "Tôi ước có các cô gái thi đấu ở đây". Sau đó, một tù nhân đâm ông ta nhiều nhát vào cổ, ngực và lưng. Những người bị giam cùng đã can thiệp, còn nhân viên trại giam thực hiện các biện pháp cấp cứu trước khi đưa Nassar tới bệnh viện.
Nassar bị nhiều thương tích, trong đó có tình trạng xẹp phổi, nhưng sống sót. Sau vụ tấn công, ông ta được chuyển tới nhà tù liên bang Lewisburg hiện tại.
An GiangLâm Tuấn Cường dùng xà beng đột nhập nhà cô ruột, đe dọa giết để cướp vàng cùng tiền mặt trị giá hơn 400 triệu đồng.
Tối 13/10, Cường, 39 tuổi, bị Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự, để điều tra hành vi Cướp tài sản.
Lâm Tuấn Cường tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tiến Tầm
Rạng sáng 12/10, Cường dùng xà beng cạy cửa, đột nhập nhà cô ruột ở xã Chợ Vàm. Thấy chủ nhà đang ngủ, Cường đè lên người, đe dọa giết nếu tri hô.
Cường lấy hai vòng vàng, dây chuyền vàng rồi trói tay, nhét khăn vào miệng, dùng gối che mặt cô ruột. Anh ta lục tìm trong tủ quần áo lấy 11 chiếc nhẫn vàng, một dây chuyền vàng, 12 vòng simen, một lắc tay, một đôi bông tai, trang sức bằng bạc và hơn 13 triệu đồng tiền mặt. Tổng giá trị tài sản bị cướp hơn 400 triệu đồng.
Rời nhà cô ruột, Cường bỏ trốn. Chủ nhà tự cởi trói, gọi điện cho người thân và trình báo công an. Từ những dấu vết ở hiện trường, công an xác định Cường là nghi phạm.
Tại cơ quan điều tra, Cường thừa nhận hành vi.
*******
“Shark” Bình bị đề nghị truy tố ở vụ án thứ hai vì lừa đảo số tiền đặc biệt lớn
Không chỉ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua dự án tiền số AntEx, “Shark” Bình còn bị xác định chỉ đạo lập hai hệ thống sổ sách kế toán, che giấu doanh thu hàng chục tỷ đồng và nhờ người đứng tên pháp nhân nhận cổ tức nhằm trốn thuế...
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, SN 1981, trú tại Hà Nội) - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Trốn thuế” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Cùng bị đề nghị truy tố với “Shark” Bình còn có 12 bị can khác, trong đó có Nguyễn Hữu Tuất (SN 1983) - Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn chuyển đổi số NextPay; Đỗ Công Diễn (SN 1981) - Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Vi Mô; Nguyễn Thị Thanh Hương (SN 1975) - Phó tổng giám đốc NextTech và Nguyễn Hà Thủy (SN 1988) - Trưởng phòng kiểm soát nội bộ NextTech.
Nguyễn Hòa Bình, tức Shark Bình.
Đáng chú ý, trong khi vụ án này vừa được đề nghị truy tố, “Shark” Bình cũng đang chuẩn bị hầu tòa trong một vụ án khác liên quan đến đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu. Ở vụ án này, bị can Bình bị truy tố về tội “Rửa tiền”. Phiên tòa dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 này và kéo dài trong nửa tháng.
Theo kết luận điều tra, Nguyễn Hòa Bình là người có trình độ, chuyên môn về công nghệ và tài chính. Tuy nhiên, bị can này đã cùng các bị can khác đưa ra những thông tin gian dối về dự án tiền số AntEx nhằm chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.
AntEx từng được giới thiệu là dự án phát triển hệ sinh thái tài chính phi tập trung, thu hút sự quan tâm của nhiều người tham gia thị trường tiền số. Theo thông tin được công bố trước đó, nhóm phát triển dự án đã phát hành 33,2 tỷ token AntEx, bán cho khoảng 30.000 nhà đầu tư và thu về khoảng 4,5 triệu USDT, tương đương 117 tỷ đồng.
Quá trình điều tra cơ quan công an xác định, “Shark” Bình cùng đồng phạm đã đưa ra thông tin gian dối để nhận và “chiếm đoạt của nhiều bị hại số tiền đặc biệt lớn… Với hành vi này, Nguyễn Hòa Bình bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Không chỉ liên quan dự án tiền số AntEx, “Shark” Bình còn bị cáo buộc có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh bất động sản tại Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh bất động sản Nextland, một doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái NextTech.
Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo nhân viên sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bất động sản. Cụ thể, từ năm 2022 đến tháng 5-2025, Nextland thực hiện bán bảy bất động sản, thu về hơn 117 tỷ đồng. Thế nhưng, trong số tiền thu được có gần 45 tỷ đồng không được phản ánh vào sổ sách kế toán theo quy định.
Dù Nextland đã kê khai, quyết toán thuế đối với khoản doanh thu bị để ngoài sổ sách nhưng cơ quan điều tra vẫn xác định hành vi sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 4,3 tỷ đồng. Với hành vi này, “Shark” Bình bị đề nghị truy tố tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Một trong những nội dung đáng chú ý khác được cơ quan điều tra làm rõ là hành vi trốn thuế xảy ra tại Công ty cổ phần Công nghệ Vimo… Theo kết luận điều tra, trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh, Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo nhân viên cung cấp dịch vụ nhưng không xuất hóa đơn, đồng thời không đưa doanh thu phát sinh vào sổ sách kế toán.
Cùng với việc che giấu doanh thu, “Shark” Bình còn bị xác định chỉ đạo nhân viên hợp thức hóa các giao dịch chuyển nhượng cổ phần nhằm che giấu thông tin cá nhân sở hữu cổ phần.
Cơ quan điều tra làm rõ, bị can Bình đã nhờ nhân viên đứng tên chủ sở hữu các công ty TNHH Một thành viên để nhận tiền cổ tức được chi trả, thay vì để cá nhân trực tiếp đứng tên nhận khoản tiền này. Tổng số tiền Nguyễn Hòa Bình bị xác định trốn thuế là hơn 38,7 tỷ đồng.
Liên quan, Nguyễn Hữu Tuất (Giám đốc NextPay) bị xác định là người giúp sức cho “Shark” Bình ở cả hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan dự án AntEx và hành vi trốn thuế tại Vimo. Một số bị can liên quan bị xác định phạm vào một trong các tội danh Nguyễn Hoà Bình bị đề nghị truy tố.
Ngoài hành vi rửa tiền hơn 318,9 tỷ đồng cho Mr Pips, Shark Bình còn bị điều tra thêm 3 tội danh. Cảnh sát đã phong tỏa 18 sổ đỏ, thu giữ hàng trăm...
Theo Lâm Vinh (An ninh Thủ đô)
********
Người đàn ông ở Bắc Ninh bị camera AI bắt lỗi 'quên' đội mũ 10 lần trong 1 tháng
Camera AI ghi nhận G.V.A., trú tại phường Đa Mai, Bắc Ninh có 10 lần vi phạm quy định đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy tại cùng một nút giao trong chưa đầy 1 tháng.
Ngày 13/10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Bắc Ninh cho biết, đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông G.V.A. (SN 1980, trú tại phường Đa Mai, thành phố Bắc Ninh) sau khi xác minh các vi phạm trật tự, an toàn giao thông được hệ thống camera AI ghi nhận.
Theo kết quả xác minh, ông A. lái xe mô tô mang biển số 99AB-581.xx vi phạm 10 lần tại khu vực ngã tư Chợ Song Mai, phường Đa Mai. Các vi phạm chủ yếu liên quan đến hành vi không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy; trong đó có trường hợp chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm.
Chiếc xe máy vi phạm 10 lần quy định đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy tại cùng một nút giao trong chưa đầy 1 tháng. (Ảnh: Công an Bắc Ninh).
Đáng chú ý, có ngày phương tiện này bị camera ghi nhận vi phạm tới hai lần.
Sau khi xác minh, lực lượng CSGT lập biên bản xử lý theo quy định, đồng thời thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo đảm việc xử lý vi phạm hành chính.
Phòng CSGT Công an thành phố Bắc Ninh khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm quy định về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.
Việc đội mũ bảo hiểm đúng quy cách không chỉ nhằm tuân thủ pháp luật mà còn góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người điều khiển phương tiện và người ngồi sau.
Trước đó, ngày 11/10, phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, qua tra cứu lịch sử vi phạm năm 2026, ghi nhận một số phương tiện vi phạm nhiều lần. Điển hình xe máy BKS 29E2-362xx có đến 43 lần vi phạm, xe máy BKS 29B1-285xx có 39 lần vi phạm, xe máy BKS 29C1-184xx 33 lần vi phạm.
Chỉ riêng trong tháng 9/2026, xe máy BKS 29C1-184xx vi phạm 9 lần, trong đó 8 lần đi ngược chiều và 1 lần không đội mũ bảo hiểm.
Đồng Tháp Bị hệ thống camera AI phát hiện lắp thêm đèn phía trước không đúng quy định, tài xế 42 tuổi bị phạt nguội, buộc tháo thiết bị vi phạm.
*********
Nữ diễn viên 54 tuổi bị bắt sau khi cắn tiếp viên hàng không, đá vào đầu cảnh sát
MỸ - Diễn viên Selma Blair bị bắt giữ sau khi cắn tiếp viên hàng không, đá vào đầu cảnh sát trong vụ náo loạn trên máy bay.
Theo PageSix và TMZ, diễn viên Selma Blair đã bị bắt ngày 11/10 sau khi đấm một tiếp viên và cắn một tiếp viên khác trên chuyến bay của hãng Delta Airlines. Các nguồn tin chia sẻ với TMZ rằng Selma Blair đã xô xát với phi hành đoàn khi máy bay đang trên đường đến sân bay John F. Kennedy. Hai tiếp viên đã bị thương và 1 người được đưa đến bệnh viện sau đó.
Selma Blair nhiều lần bị đưa khỏi chuyến bay. Ảnh: Page6
Nữ diễn viên đã bị khống chế trên máy bay và bị bắt ngay khi hạ cánh. Trong lúc ở trên xe cấp cứu đến bệnh viện, Selma Blair bị cáo buộc đã liên tục đá vào đầu một cảnh sát. Chưa hết, khi đến bệnh viện, diễn viên tiếp tục tấn công một y tá. Người này sau đó đã nộp đơn tố cáo Selma Blair.
Nữ diễn viên 54 tuổi đang đối mặt với 2 cáo buộc vì hành vi tấn công cảnh sát và y tá cùng 1 cáo buộc liên quan sự cố trên chuyến bay.
Đại diện của Selma Blair chia sẻ với Page Six: "Ngay khi hạ cánh, Selma Blair nhận được sự chăm sóc y tế kịp thời và hiện tại sức khỏe đã ổn định".
Selma Blair khóc khi xuất hiện tại toà tối 12/10. Ảnh: New York Daily News
Cũng theo Page Six, Selma Blair đã được tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh. Xuất hiện tại toà vào tối 12/10, ngôi sao 54 tuổi của phim Legally Blonde tuyên bố không nhận tội sau khi bị cáo buộc 2 tội danh tấn công cấp độ 2.
Tại toà, luật sư Shawn Barnes cho biết nữ diễn viên đã bỏ lỡ thuốc điều trị bệnh đa xơ cứng và bị ngã đập đầu dẫn tới hành vi nói trên. "Cô ấy đã lên máy bay sau khi nhiều ngày làm việc trong tình trạng mệt mỏi. Những yếu tố này cùng với độ cao dẫn đến tình trạng nhầm lẫn và mất phương hướng nghiêm trọng", Shawn Barnes biện hộ cho Selma Blair trước toà.
Vụ án đã bị hoãn lại cho đến ngày 19/1 để chờ điều tra bổ sung. Nếu bị kết án, Selma Blair đối mặt với mức án từ 2 đến 7 năm tù.
Đây không phải là lần đầu tiên Selma Blair bị đưa ra khỏi máy bay. Tháng 6/2016, nữ diễn viên từng gây náo loạn trên một chuyến bay đến Los Angeles sau khi uống thuốc với rượu. Selma Blair sau đó được đưa ra khỏi máy bay bằng băng ca và cấp tốc chuyển đến một bệnh viện.
Trong cuốn hồi ký Mean Baby: A Memoir of Growing Up ra mắt năm 2022, Selma Blair thú nhận đã từng cắn Kate Moss, Sienna Miller và Seth MacFarlane.
Selma Blair sinh năm 1972, từng được chú ý qua các phim Cruel Intentions, The Sweetest Thing, Hellboy, Legally Blonde...
Page Six đưa tin vụ việc:
Mỹ - Nữ diễn viên Selma Blair bị bắt với cáo buộc hành hung hai tiếp viên khi đòi mở cửa máy bay của hãng Delta Air Lines.
Theo Huyền My
**********
Chồng cũ Katy Perry hầu tòa với cáo buộc hiếp dâm
Diễn viên Russell Brand, chồng cũ ca sĩ Katy Perry, đến tòa vào sáng 12/10 để bắt đầu phiên xét xử các cáo buộc hiếp dâm và tấn công tình dục liên quan 6 phụ nữ.
Russell Brand, 51 tuổi, có mặt tại Tòa án Hình sự Southwark ở London, Anh, trong bộ suit xanh navy và đeo kính râm. Anh đi cùng vợ, nhà văn kiêm blogger Laura Brand.
Phiên tòa dự kiến kéo dài 10 tuần, bắt đầu bằng quá trình lựa chọn bồi thẩm đoàn vào sáng 12/10.
Russell Brand tới phiên tòa xét xử cáo buộc hiếp dâm và tấn công tình dục, ngày 12/10. Ảnh: AFP
Diễn viên hài người Anh đối mặt nhiều cáo buộc liên quan đến sáu phụ nữ, được cho là xảy ra trong giai đoạn từ năm 1999 đến 2009. Brand bị truy tố ba tội hiếp dâm, ba tội tấn công tình dục và một tội danh liên quan đến hành vi sàm sỡ. Danh hài đã tuyên bố không nhận tội trong các phiên điều trần trước xét xử và hiện được tại ngoại.
Theo cáo trạng, Brand bị cáo buộc sờ soạng phụ nữ và ép họ thực hiện các hành vi tình dục. Trong đó, anh bị cho là đã sờ ngực một nhân viên truyền hình và ép người này quan hệ tình dục trong nhà vệ sinh, đồng thời hôn và sờ soạng một nhân viên đài phát thanh. Anh cũng bị cáo buộc cưỡng hiếp một phụ nữ trong phòng khách sạn ở Bournemouth.
Cảnh sát bắt đầu điều tra Russell Brand từ tháng 9/2023 sau khi bốn phụ nữ tố cáo anh trên tờ The Sunday Times và chương trình Dispatches của kênh Channel 4. Thời điểm đó, Brand phủ nhận mọi cáo buộc hiếp dâm và tấn công tình dục. Trong một video đăng trên X, anh khẳng định chưa bao giờ quan hệ tình dục mà không có sự đồng thuận. "Tôi từng là một người nghiện ma túy, nghiện tình dục và kẻ ngốc. Nhưng tôi chưa bao giờ hiếp dâm bất kỳ ai", Russell nói.
Russell Brand hiện phủ nhận mọi cáo buộc hiếp dâm và tấn công tình dục. Ảnh: PA Wire
Russell Brand sinh năm 1975 tại hạt Essex, Anh và khởi nghiệp với vai trò diễn viên hài độc thoại. Sự nghiệp giải trí của anh phát triển mạnh sau khi được kênh Channel 4 lựa chọn dẫn các chương trình ăn theo Big Brother.
Trong những năm 2000, Brand trở thành một trong những danh hài nổi tiếng bậc nhất nước Anh. Anh đảm nhận vai trò dẫn chương trình tại nhiều sự kiện, gồm lễ trao giải Brit Awards năm 2007, chương trình Comic Relief và lễ trao giải MTV Video Music Awards. Danh hài cũng từng dẫn chương trình riêng trên đài BBC Radio 2.
Sau đó, Russell Brand lấn sân sang điện ảnh Hollywood, góp mặt trong nhiều bộ phim như Arthur, Forgetting Sarah Marshall và Rock of Ages. Anh cũng từng lồng tiếng cho nhân vật tiến sĩ Nefario trong hai phần đầu phim hoạt hình Despicable Me (Kẻ cắp mặt trăng). Những năm gần đây, anh chuyển hướng sang làm podcast và sáng tạo nội dung trên mạng. Hiện Brand sinh sống tại bang Florida, Mỹ.
Diễn viên từng kết hôn với ca sĩ Katy Perry năm 2010 trong lễ cưới riêng tư tại Ấn Độ. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ chỉ kéo dài 14 tháng. Russell Brand đệ đơn ly hôn vào ngày 30/12/2011 và thủ tục hoàn tất vào tháng 7/2012. Năm 2017, Russell kết hôn với blogger Laura Gallacher. Danh hài và Laura hiện có ba người con: hai con gái sinh năm 2016 và 2018, con trai chào đời năm 2023.
Katy Perry hết lời ca ngợi bạn trai Justin Trudeau, nói rằng sự ủng hộ của cựu Thủ tướng Canada dành cho cô 'ở một đẳng cấp khác' so với những người...
Theo Kiều Vân (Theo Independent, CNN)
*********
Từ bác sĩ đội tuyển Olympic Mỹ đến kẻ dâm ô hàng trăm vận động viên
Từng được xem là bác sĩ hàng đầu của giới thể dục dụng cụ Mỹ, Larry Nassar lợi dụng các buổi điều trị để tấn công tình dục nữ vận động viên trong nhiều năm, gây bê bối rúng động cộng đồng thể thao.
Từ cuối thập niên 1970, khi còn học trung học tại bang Michigan, Larry Nassar bắt đầu tham gia hỗ trợ đội thể dục dụng cụ nữ của trường với vai trò trợ lý huấn luyện viên thể lực. Công việc này mở đường cho ông ta bước vào cộng đồng thể dục dụng cụ Mỹ, sau đó xây dựng sự nghiệp kéo dài nhiều thập niên.
Năm 1985, Nassar tốt nghiệp Đại học bang Michigan (MSU), bắt đầu làm việc với đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia. Năm 1988, Nassar tham gia các cuộc tuyển chọn Olympic và làm việc với câu lạc bộ thể dục dụng cụ Michigan Twistars. Trong thời gian này, ông ta cũng theo học trường y tại MSU và nhận bằng y khoa chuyên ngành nắn chỉnh xương năm 1993.
Sau khi hoàn thành chương trình nội trú, năm 1996, Nassar trở thành điều phối viên y tế quốc gia của USA Gymnastics, tổ chức quản lý đội tuyển thể dục dụng cụ Mỹ. Năm tiếp theo, ông ta được bổ nhiệm làm bác sĩ đội tuyển và trợ lý giáo sư tại MSU.
Vỏ bọc bác sĩ đáng tin cậy
Nassar dần trở thành một trong những bác sĩ được các vận động viên thể dục dụng cụ tìm đến nhiều nhất. Ông ta được biết đến với khả năng điều trị các chấn thương và tình trạng đau ở lưng, mắt cá chân, hông. Trong vai trò bác sĩ của USA Gymnastics, ông ta từng đồng hành cùng đội tuyển thể dục dụng cụ nữ tại bốn kỳ Olympic.
Vị trí này giúp Nassar tiếp xúc với nhiều vận động viên, trong đó có những cô gái còn ở tuổi vị thành niên. Nhưng đằng sau hình ảnh một chuyên gia y tế được tin tưởng, ông ta đã lợi dụng các buổi khám và điều trị để xâm hại bệnh nhân trong hơn hai thập niên.
Larry Nassar điều trị cho bệnh nhân. Ảnh: Trinea Gonczar
Nhiều nạn nhân cho biết Nassar giải thích rằng những thao tác này là một phần của quá trình điều trị. Những hành vi dâm ô bị cáo buộc diễn ra tại MSU, câu lạc bộ Twistars và trong những lần ông ta tiếp xúc với vận động viên.
Trong nhiều năm, những lời phàn nàn đã được gửi tới các tổ chức liên quan, bao gồm MSU, USA Gymnastics và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI). Tuy nhiên, Nassar vẫn tiếp tục hành nghề và tiếp xúc với bệnh nhân cho đến khi các cáo buộc công khai bùng lên năm 2016.
Lời tố cáo từ các nữ vận động viên
Tháng 8/2016, Indianapolis Star công bố kết quả điều tra về nạn xâm hại tình dục trong USA Gymnastics. Bài báo cho thấy các quan chức tổ chức đã không xử lý thỏa đáng những cáo buộc liên quan đến hành vi xâm hại. Nassar bị điều chuyển khỏi toàn bộ nhiệm vụ lâm sàng tại MSU ngay sau đó và bị trường sa thải vào tháng 9/2016.
Tuy nhiên, bước ngoặt khiến các cáo buộc nhằm vào Nassar thực sự bùng nổ đến vào tháng tiếp theo, khi hai cựu vận động viên công khai kể lại.
Tháng 9/2016, Rachael Denhollander và Jamie Dantzscher, cựu vận động viên Olympic, nói với Indianapolis Star rằng Nassar đã xâm hại họ trong những lần điều trị khi họ còn là trẻ vị thành niên, vào thập niên 1990 và đầu những năm 2000.
Cả hai mô tả việc Nassar sờ soạng cơ thể và có những hành vi tình dục không phù hợp khi ở riêng với họ. Jamie nộp đơn kiện tại California, còn Rachael gửi khiếu nại tới cảnh sát MSU.
Rachael từng đến khám ở chỗ Nassar khi còn nhỏ vì bị đau. Theo lời kể, ông ta đã thực hiện những hành vi xâm hại ngay cả khi mẹ cô có mặt trong phòng, bằng cách điều chỉnh tư thế của cô để người mẹ không nhìn thấy những gì đang diễn ra.
Những lời kể này giúp mở ra cánh cửa để nhiều nạn nhân khác lên tiếng. Trong số đó có các vận động viên từng giành huy chương Olympic như McKayla Maroney, Aly Raisman, Gabby Douglas và Simone Biles.
McKayla cho biết bị Nassar xâm hại từ khi 13 tuổi. Cô kể về một sự việc xảy ra lúc 15 tuổi, cáo buộc bị ông ta cho dùng thuốc rồi xâm hại trong chuyến bay tới Tokyo.
Aly cũng công khai nói rằng Nassar đã nhiều lần xâm hại cô, bắt đầu khi cô 15 tuổi. Aly giải thích rằng không nhận ra mình đang bị xâm hại vì tin tưởng vào vị trí bác sĩ của Nassar. Cô không nghĩ một người có chuyên môn y tế lại có thể lạm dụng quyền lực đến mức đó.
Larry Nassar trong phiên điều trần ngày 8/12/2016 ở tòa án hạt Ingham, bang Michigan. Ảnh: Lansing State Journal
Đến năm 2018, có tới 265 nạn nhân đã công khai chia sẻ câu chuyện của mình, cáo buộc Nassar xâm hại tình dục.
Vụ việc trở thành một trong những bê bối xâm hại tình dục nghiêm trọng nhất từng làm rung chuyển cộng đồng thể dục dụng cụ Mỹ.
Hàng nghìn hình ảnh khiêu dâm trẻ em
Tháng 11/2016, Nassar phải đối mặt với những cáo buộc hình sự đầu tiên tại Michigan. Ba cáo buộc liên quan đến hành vi xâm hại một bé gái dưới 13 tuổi, được cho là xảy ra tại nhà riêng của ông ta trong giai đoạn 1998-2005.
Nạn nhân này không phải vận động viên thể dục dụng cụ hay bệnh nhân của Nassar, mà là một người quen của gia đình. Lời khai tại tòa sau đó cho thấy cô bé bị xâm hại gần như hàng tuần từ khi 6 tuổi đến khi 12 tuổi.
Đến tháng 2/2017, Nassar bị truy tố thêm 22 tội danh liên quan đến xâm hại tình dục. Những cáo buộc này gắn với các hành vi bị cho là xảy ra tại phòng khám y học thể thao của MSU và câu lạc bộ Twistars. Nạn nhân gồm các bé gái dưới 13 tuổi và những thiếu nữ từ 13 đến 16 tuổi.
Nassar còn bị truy tố ở cấp liên bang vì các cáo buộc liên quan đến việc nhận hoặc tìm cách nhận hình ảnh khiêu dâm trẻ em. Các điều tra viên đã phát hiện ít nhất 37.000 hình ảnh và video khiêu dâm trẻ em trong ổ cứng của Nassar, bao gồm video ghi lại cảnh ông ta xâm hại các bé gái dưới 12 tuổi. Nassar bị cáo buộc đã xóa và hủy các tệp khiêu dâm trẻ em trên máy tính xách tay và nhiều ổ cứng ngoài.
Bản án 360 năm tù
Tháng 7/2017, Nassar nhận tội đối với ba cáo buộc liên bang liên quan đến hình ảnh khiêu dâm trẻ em. Tháng 12 cùng năm, ông ta bị tuyên 60 năm tù.
Trong các vụ án tại Michigan, Nassar tiếp tục nhận tội đối với nhiều cáo buộc xâm hại tình dục.
Phản ứng của Larry Nassar sau khi nhận tội trước tòa vào tháng 11/ 2017, bên cạnh là luật sư Shannon Smith. Ảnh: Lansing State Journal
Tại phiên tuyên án tại hạt Ingham vào tháng 1/2018, có 156 nạn nhân công khai phát biểu về những tổn thương họ phải trải qua, trong đó có Aly Raisman.
Đối diện Nassar tại tòa, Aly nói ông ta đã lợi dụng đam mê và những ước mơ của các vận động viên. Cô nhấn mạnh rằng mình không còn là người không có tiếng nói, đồng thời tuyên bố sẽ sử dụng tiếng nói ấy để lên án những gì đã xảy ra.
Thẩm phán Rosemarie Aquilina tuyên phạt Nassar 175 năm tù, khẳng định ông ta không xứng đáng được bước ra khỏi nhà tù.
Tháng 2/2018, Nassar bị tuyên thêm 125 năm tù trong vụ án tại hạt Eaton.
Tổng cộng tất cả mức án dành cho Nassar là 360 năm. Ông ta sẽ phải ở tù suốt phần đời còn lại.
Vụ án cũng làm dấy lên những câu hỏi về trách nhiệm của các tổ chức thể thao và cơ sở y tế. USA Gymnastics và MSU phải đối mặt với các vụ kiện cùng những thay đổi về lãnh đạo. Các vận động viên chỉ trích việc những tổ chức có trách nhiệm bảo vệ họ đã không hành động đủ mạnh trước các dấu hiệu cảnh báo.
Sống sót sau hai lần bị bạn tù tấn công
Nassar đang bị giam tại một nhà tù liên bang ở Lewisburg, bang Pennsylvania. Trước đó, ông ta đã nhiều lần chuyển trại giam sau hai lần bị bạn tù tấn công.
Tháng 7/2023, Nassar bị một bạn tù tấn công khi đang xem giải quần vợt Wimbledon nữ tại nhà tù liên bang Coleman II ở Florida. Ông ta được cho là đã bình luận: "Tôi ước có các cô gái thi đấu ở đây". Sau đó, một tù nhân đâm ông ta nhiều nhát vào cổ, ngực và lưng. Những người bị giam cùng đã can thiệp, còn nhân viên trại giam thực hiện các biện pháp cấp cứu trước khi đưa Nassar tới bệnh viện.
Nassar bị nhiều thương tích, trong đó có tình trạng xẹp phổi, nhưng sống sót. Sau vụ tấn công, ông ta được chuyển tới nhà tù liên bang Lewisburg hiện tại.
tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .
Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.
Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !
Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông
Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng
Mặt mày ai lại đi hồ hởi
Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông
Phải chăng “quý” mặt đã thành mông
Con mắt nay đà có nhưng không
Nên mới chổng khu vào hải đảo
Gia tài gấm vóc của tổ tông?