Bà Nguyễn Ngọc Tiền vừa bị Công an TPHCM bắt giữ do có dấu hiệu lừa đảo
liên quan dự án tại đảo Phú Quốc. Cùng dự án này, doanh nghiệp của bà
đang vướng tranh chấp với một chủ đầu tư là doanh nghiệp địa phương.
Cơ
quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Ngọc
Tiền (50 tuổi), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty BĐS Đảo Vàng
(GIS), để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều
tra, bà Tiền bị cáo buộc sử dụng pháp nhân Công ty GIS ký hợp đồng với
nhiều khách hàng theo hình thức hợp tác đầu tư, cam kết giao kết hợp
đồng mua bán nền đất tại dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (Royal
Streamy Villas) ở xã Cửa Dương, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Dự án
do Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (CIC) làm chủ
đầu tư, ông Trần Thọ Thắng là tổng giám đốc.
Trước đó, bà Tiền
từng sở hữu cổ phần tại CIC. Doanh nghiệp của bà được giới thiệu góp vốn
theo tiến độ vào dự án Búng Gội, song sau đó phát sinh tranh chấp, kiện
tụng. Vụ việc liên quan dự án này là căn cứ để cơ quan điều tra xem xét
trách nhiệm hình sự đối với bà.
Từ “bắt tay” với chủ đầu tư địa phương
Bà
Nguyễn Ngọc Tiền từng được giới thiệu là một trong những người tiên
phong phát triển thị trường bất động sản tại Phú Quốc. Năm 2014, bà
thành lập Công ty BĐS Đảo Vàng (GIS) với vốn điều lệ 10 tỷ đồng, hoạt
động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, môi giới bất động sản.
Bà Nguyễn Ngọc Tiền còn được biết đến là vợ của cố diễn viên Quý Bình. Ảnh: Mạng Internet
Đầu
năm 2018, vốn điều lệ của Công ty GIS tăng lên 20 tỷ đồng. Cùng thời
điểm, doanh nghiệp này hợp tác đầu tư tại dự án Khu biệt thự cao cấp
Búng Gội với Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (CIC)
do ông Trần Thọ Thắng làm tổng giám đốc. GIS tham gia với tư cách đơn
vị góp vốn, nhận quyền phân phối sản phẩm của dự án.
CIC có tiền
thân là doanh nghiệp tư vấn xây dựng của tỉnh Kiên Giang (cũ), hoạt động
có tiếng tại địa phương. Năm 2006, công ty được cổ phần hóa, mở rộng
sang lĩnh vực bất động sản với nhiều dự án tại khu lấn biển Rạch Giá và
Phú Quốc.
Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tống đạt các quyết định và lệnh đối với bà Nguyễn Ngọc Tiền. Ảnh: CA
Quan
hệ hợp tác giữa CIC của ông Trần Thọ Thắng và GIS của bà Nguyễn Ngọc
Tiền từng khá gắn bó. Giai đoạn 2018–2020, hai doanh nghiệp liên tục
công bố các thông tin liên quan đầu tư dự án. Năm 2020, khi CIC thành
lập Ban quan hệ cổ đông, bà Tiền là một thành viên. Bà cũng từng cho
biết nắm giữ lượng cổ phần đáng kể tại CIC.
Tại dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội, Công ty GIS được giới thiệu là đơn vị phân phối độc quyền sản phẩm.
Lý do bà Nguyễn Ngọc Tiền bị bắt giữ
Công
an TPHCM xác định, theo hợp đồng ký ngày 1/3/2018, Công ty GIS tham gia
góp vốn hợp tác với CIC để nhận quyền phân phối sản phẩm tại dự án Búng
Gội khi đủ điều kiện mở bán theo quy định. Doanh nghiệp này không có
thẩm quyền ký hợp đồng huy động vốn từ khách hàng.
Sau khi ký hợp tác, GIS đã góp 60 tỷ đồng vào CIC và đến tháng 4/2022 góp thêm 5 tỷ đồng.
Tuy
nhiên, ngay sau đó, Công ty GIS do bà Tiền làm đại diện pháp luật đã ký
hợp đồng với hàng loạt khách hàng dưới hình thức hợp tác đầu tư, thu
đến 95% giá trị các lô đất tại dự án.
Do dự án chậm triển khai, nhiều khách hàng đã làm đơn tố cáo bà Tiền và những người liên quan.
Công an khám xét nơi làm việc của bà Nguyễn Ngọc Tiền. Ảnh: CA
Quá
trình điều tra, Công an TPHCM ghi nhận phía CIC cho biết, cuối năm 2022
phát hiện Công ty GIS sử dụng hình ảnh, thông tin dự án và việc ký hợp
đồng hợp tác với chủ đầu tư để huy động vốn từ khách hàng, đồng thời sử
dụng tiền sai mục đích. CIC sau đó thông báo tạm dừng thực hiện hợp đồng
hợp tác tại dự án Búng Gội.
Tại thời điểm cơ quan điều tra xác
minh các nội dung tố cáo, CIC vẫn khẳng định hợp đồng hợp tác giữa hai
bên còn hiệu lực. Đến giữa năm 2025, TAND tỉnh An Giang tuyên hủy hợp
đồng; CIC đã thi hành án, hoàn trả 65 tỷ đồng cho GIS.
Công an xác
định, dù chủ đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước,
các hạng mục chưa được cấp phép xây dựng, dự án chưa đủ điều kiện mở
bán, Công ty GIS do bà Tiền đại diện vẫn ký hợp đồng với nhiều khách
hàng dưới hình thức hợp tác đầu tư.
Theo cơ quan điều tra, có 13
khách hàng ký hợp đồng mua 19 nền đất tại dự án Búng Gội thông qua GIS,
bị chiếm đoạt tổng cộng gần 41,3 tỷ đồng. Công an TPHCM đề nghị các cá
nhân đã ký hợp đồng liên quan dự án này với Công ty GIS liên hệ trình
báo, cung cấp hồ sơ để phục vụ điều tra mở rộng.
Công an TPHCM đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Nguyễn Ngọc Tiền về hành vi lừa đảo
**********
Huyền thoại võ thuật từng đối đầu Lý Tiểu Long qua đời
An Nhi
Ngôi sao "Walker, Texas Ranger" trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 86 tại Hawaii. Ông mất đột ngột, hiện chưa rõ nguyên nhân.
Theo CNN,
thông qua trang cá nhân, gia đình tài tử Chuck Norris thông báo về sự
ra đi của ông. "Với nỗi đau buồn sâu sắc, gia đình chúng tôi xin thông
báo về sự ra đi đột ngột của người cha, người chồng kính yêu, Chuck
Norris, vào sáng ngày hôm qua. Chúng tôi mong muốn giữ sự riêng tư trong
thời điểm này. Xin mọi người hãy yên lòng vì ông ra đi thanh thản trong
vòng tay ấm áp của người thân".
Phía gia đình tài tử cũng gửi lời
cảm ơn chân thành đến người hâm mộ đã cầu nguyện cho ông trong suốt
thời gian nhập viện. "Ông đã sống một cuộc đời trọn vẹn với đức tin, lý
tưởng và sự tận tụy không ngừng nghỉ dành cho gia đình. Thông qua các
tác phẩm điện ảnh, sự kỷ luật và lòng nhân hậu, ông đã truyền cảm hứng
cho hàng triệu người trên thế giới và để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng
công chúng", theo thông báo của gia đình.
Chuck Norris qua đời ở tuổi 86. Ảnh: Columbia TriStar Television.
Đại
diện gia đình chia sẻ: "Đối với thế giới, ông ấy là một võ sĩ, một diễn
viên và là biểu tượng của sức mạnh. Đối với chúng tôi, ông ấy là một
người chồng tận tụy, một người cha, người ông yêu thương, một người anh
trai tuyệt vời và là trái tim của cả gia đình. Ông ấy đã sống cuộc đời
mình với niềm tin, mục đích và sự tận tâm không lay chuyển đối với những
người ông yêu thương".
Chuck Norris sinh ngày 10/3/1940 tại Ryan,
Oklahoma. Ông là một trong những huyền thoại của dòng phim hành động võ
thuật tại Hollywood. Ông học võ trong thời gian phục vụ Không lực Mỹ.
Xuất ngũ, Norris trở thành võ sư karate, mở võ đường đào tạo nhiều người
nổi tiếng trước khi bén duyên điện ảnh.
Chuck Norris đã góp mặt trong 43 dự án phim lớn nhỏ. Ông nổi danh nhờ các vai hành động trong TV Series Walker, Texas Ranger (1993-2001), Braddock: Missing in Action III (1988) và bộ phim Mãnh long quá giang (1972).
Đáng chú ý, Chuck Norris từng đối đầu Lý Tiểu Long, huyền thoại dòng phim hành động võ thuật gốc Á của Hollywood trong bộ phim Mãnh long quá giang.
Phim
lấy bối cảnh Rome, nơi việc kinh doanh của một nhà hàng gặp khó khăn vì
xích mích với một gã trùm xã hội đen. Lý Tiểu Long vào vai Tang, một võ
sư trẻ tuổi quyết tâm giúp đỡ nhà hàng chống lại những kẻ quấy phá.
Tang
dạy karate cho nhân viên cửa hàng và dần được họ kính trọng. Sau vài
lần kéo tới phá phách cửa hàng nhưng thất bại, gã trùm đã thuê một nhóm
võ sĩ tới thách đấu Tang. Trong đó mạnh nhất là Colt, đấu sĩ đẳng cấp
thế giới do Chuck Norris thủ vai.
***********
Áp lực của danh hài Vân Sơn khi trở lại màn ảnh sau 20 năm vắng bóng
Nguyễn Thanh Tùng
3–4 minutes
Nghệ sĩ hài Vân Sơn sẽ đảm nhận vai chính Tâm OK trong phim điện ảnh Đại tiệc trăng máu 8 ra rạp vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4. Đây là vai diễn đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của ông sau nhiều năm vắng bóng.
Theo
chia sẻ của Vân Sơn, những năm qua, nam nghệ sĩ nhận được nhiều lời mời
về nước đóng phim nhưng đành từ chối. Chia sẻ về lý do, diễn viên 65
tuổi không ngại thừa nhận bản thân là người kén chọn vai diễn.
Danh hài Vân Sơn trở lại màn ảnh rộng sau 20 năm.
“Thứ
nhất là kịch bản không hay tôi sẽ không nhận. Thứ hai là kịch bản hay,
vai không phù hợp tôi cũng từ chối. Thứ ba là kịch bản hay, vai hay
nhưng thời gian không phù hợp thì tôi cũng không thể tham gia. Mãi đến
bây giờ tôi mới có duyên góp mặt trong dự án 'Đại tiệc trăng máu 8', có
cơ hội làm việc với đạo diễn Phan Gia Nhật Linh và dàn diễn viên tài
năng”, ông chia sẻ.
Trở lại màn ảnh rộng sau 20 năm, Vân Sơn thừa nhận bản thân không tránh khỏi những trăn trở. Với ông, Đại tiệc trăng máu 8
sở hữu kịch bản hấp dẫn, song để tạo nên những thước phim hay là điều
khó thực hiện. Khi về Việt Nam tham gia dự án, nam nghệ sĩ cho biết ông
được làm việc với ê-kíp chu toàn, lên kế hoạch sát sao cho từng buổi
quay hình. Song cũng chính điều đó khiến diễn viên 6X không khỏi áp lực.
“Có
hôm tôi dậy từ lúc 4 giờ, làm việc đến 7-8 giờ tối, thậm chí nhiều khi
quay đến 2-3 giờ sáng hôm sau. Áp lực tiếp theo là tôi gặp một đạo diễn
tài năng lại rất chịu khó và kỹ lưỡng trong kịch bản. Diễn phim này, tôi
phải cẩn thận từng lời nói để đảm bảo tính chính xác. Trong khi lên sân
khấu hoặc đứng trước máy quay, tôi muốn những gì tự nhiên nhất. Vậy mà
với phim này, tôi phải bỏ hết những điều đó để làm sao nhập vai một cách
tròn trịa”, Vân Sơn bộc bạch.
Bên cạnh đó, dàn diễn viên trẻ
đẹp và tài năng cũng làm Vân Sơn lo lắng “chạy theo các em không kịp”.
Ông tự đòi hỏi bản thân chính xác trong từng câu thoại. Hơn cả, Vân Sơn
hồi hộp khán giả liệu có đón nhận mình như trước.
Dàn diễn viên của phim "Đại tiệc trăng máu 8.
Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh khẳng định từ trước đến nay không chọn diễn viên vì chiêu trò mà vì sự phù hợp.
“Khi
nghe đến anh Vân Sơn, tôi cảm thấy thích thú. Vì đối với tôi, anh ấy có
cái gì đó gần giống nhân vật trong phim. Đã lâu rồi anh ấy chưa xuất
hiện trên màn ảnh rộng Việt Nam. Khi cùng anh đọc kịch bản, mọi người
đều thấy rằng anh ấy chính là lựa chọn tốt cho nhân vật”, nam đạo diễn bày tỏ.
Đại tiệc trăng máu 8 do Phan Gia Nhật Linh đạo diễn và Charlie Nguyễn sản xuất. Phim là bản remake của tác phẩm One cut of the dead đến từ Nhật Bản.
Khi Việt hoá, Đại tiệc trăng máu 8
được thêm thắt nhiều chất liệu đặc trưng như quỷ nhập tràng hay cổ
trang, để câu chuyện phù hợp thời đại và gần gũi công chúng. Đạo diễn
Phan Gia Nhật Linh và nhà sản xuất Charlie Nguyễn muốn thực hiện dự án
này vì tình yêu điện ảnh và ý tưởng xuất sắc từ bản gốc.
Giữ đúng tinh thần của phim gốc, Đại tiệc trăng máu 8
sẽ mở màn bằng cú oneshot dài 35 phút - cú máy dài nhất trong lịch sử
màn ảnh Việt. Phim mang màu sắc hài hước châm biếm, quy tụ Vân Sơn, Miu
Lê, Liên Bỉnh Phát, Lê Khánh, Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn, NSƯT Đức Khuê, Quốc
Khánh...
Đại tiệc trăng máu 8 sẽ khởi chiếu từ ngày 24/4 (dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4).
Ngọc Thanh
*******
Tranh cãi vụ chủ nhà đâm chết 'tình địch' gây rối giữa đêm
7–8 minutes
Trung QuốcNíu
kéo tình cảm không thành, Hàn Siêu uống rượu say đến nhà bạn gái Lý Mai
lúc 3h, dẫn đến ẩu đả với người bạn trai đang sống cùng Mai.
Bi kịch khởi nguồn từ mối quan hệ tay ba phức tạp.
Tiêu
Đào (sinh năm 1999) và Lý Mai (sinh năm 2002) làm quen qua ứng dụng trò
chuyện vào tháng 3/2023, sau đó bắt đầu yêu nhau và thuê căn hộ sống
chung vào tháng 9 cùng năm.
Mai kể hai người liên tục cãi vã từ
tháng 5/2024, Đào từng đề nghị chia tay nhưng chưa hoàn toàn chấm dứt.
Đến tháng 10/2024, họ quyết định dừng lại sau trận cãi cọ lớn. Cuối
tháng đó, Mai quen Hàn Siêu trong một lần đi uống rượu, bắt đầu hẹn hò
nhưng chỉ được một thời gian ngắn lại chia tay vì mâu thuẫn.
Trong
thời gian hẹn hò rồi chia tay Siêu, Mai vẫn sống cùng căn hộ với Đào.
Sau đó, mối quan hệ giữa Mai và Đào dần được hàn gắn. Nhưng sự yên bình
bị phá vỡ bởi một loạt cuộc gọi lúc nửa đêm.
Án mạng từ tranh chấp tình cảm
0h
ngày 19/11/2024, Siêu nhiều lần gọi điện cho Mai mong tái hợp, nhưng
đều bị từ chối. Không ngờ, khoảng 3h, Siêu say rượu lái xe đến căn hộ
Mai và Đào đang chung sống.
Theo hồ sơ tòa án, Siêu cãi nhau với
Mai ở cửa. Nghe thấy tiếng ồn, Đào bước ra khỏi phòng ngủ, gia nhập cuộc
tranh cãi sau khi biết đối phương là bạn trai cũ của bạn gái mình. Sau
đó, Đào lấy một con dao gấp màu đen, dài khoảng 21,5 cm, từ bàn trà
trong phòng khách và quay lại cửa, vung dao trước mặt Siêu rồi tiếp tục
cãi vã.
Cuộc cãi vã leo thang thành ẩu đả. Đào túm cổ áo Siêu
trước, Siêu cũng túm lại cổ áo Đào đồng thời đẩy vào trong nhà. Trong
lúc giằng co, Đào dùng dao đâm và chém Siêu cho đến khi anh ta ngã xuống
đất. Mai giật lấy con dao gấp từ tay Đào ném vào bồn rửa chén. Đào lại
vào bếp lấy một con dao gọt trái cây, Mai cũng giật lấy ném vào bồn rửa
chén.
Sau đó, Mai gọi điện cho bố của Đào, ông đến nơi thì bảo Mai
gọi cấp cứu và cảnh sát. Khi nhân viên y tế đến hiện trường, Siêu đã tử
vong. Đào bị cảnh sát bắt.
Theo cảnh sát, mẫu máu của Siêu có nồng độ cồn cao tới 167,33 mg/100ml, vượt xa giới hạn cho phép là 80 mg/100ml.
Căn hộ xảy ra án mạng bị cảnh sát niêm phong. Ảnh: Hongxing
Tranh cãi phòng vệ chính đáng
Điểm mấu chốt gây tranh cãi trong vụ án là hành vi của Đào thuộc về phòng vệ chính đáng hay cố ý giết người?
Luật
sư bào chữa của Đào lập luận rằng Siêu đã xâm nhập trái phép vào nhà
người khác trong tình trạng say xỉn, có lỗi nghiêm trọng, hành động của
Đào là phòng vệ chính đáng; ngay cả khi không phải vậy thì cũng nên được
coi là "vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng" và nhận hình phạt như
hành vi cố ý gây thương tích.
Điều đáng chú ý là những thay đổi
trong lời khai của các nhân chứng. Lời khai ban đầu của Đào là "Siêu tấn
công trước", sau đó đổi thành "Lúc đó tôi rất tức giận nên đã túm cổ áo
anh ta... Siêu dùng cả hai tay giật mạnh cánh tay và vai tôi". Lời khai
của Mai cũng thay đổi, từ mô tả ban đầu rằng "Siêu đấm vào mặt Đào"
thành "Đào vươn tay túm cổ áo Siêu, Siêu cũng vươn tay túm cổ áo Đào,
đẩy vào trong nhà".
Trong phiên tòa phúc thẩm, TAND cấp cao tỉnh
Cam Túc kết luận rằng trong lúc xảy ra xung đột, Siêu đã dùng cánh tay
kẹp cổ Đào và đè anh ta xuống. Đào đâm Siêu vào sau eo bên trái, rồi
tiếp tục đâm vào các vùng trọng yếu như ngực và bụng sau khi Siêu buông
tay.
Chi tiết này đã trở thành yếu tố then chốt giúp tòa án xác định bản chất của hành vi phạm tội.
Phân tích của tòa án
Trong
tình huống đối phương đến tận nhà quấy rối vào đêm khuya, tại sao tòa
án vẫn nhận định rằng hành động của Đào không cấu thành phòng vệ chính
đáng?
Theo "Hướng dẫn về việc áp dụng chế định phòng vệ chính
đáng" do TAND Tối cao, VKSND Tối cao và Bộ Công an Trung Quốc cùng ban
hành năm 2020, việc xác định phòng vệ chính đáng phải nắm rõ ba điều
kiện: nguyên nhân, thời điểm và giới hạn.
Trong vụ án này, lập
luận của tòa án bao gồm hai điều cốt lõi. Đầu tiên là việc xác định mức
độ xâm phạm trái phép. Tòa án nhận định rằng dù việc Siêu gây rối tại
nhà riêng vào đêm khuya có một phần lỗi dẫn đến vụ án, nhưng "không gây
ra mối đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản của người khác,
thuộc về hành vi xâm phạm trái pháp luật ở mức độ nhẹ". Nói cách khác,
dù Siêu đã vào nhà người khác trái phép, hành động của anh ta chưa đến
mức gây nguy hiểm nghiêm trọng đến an toàn cá nhân.
Thứ hai là
việc đánh giá tính tương xứng của các biện pháp phòng vệ. Theo quy định,
"đối với các hành vi vi phạm pháp luật ở mức độ nhẹ, nếu trong hoàn
cảnh có thể nhận biết được hành vi vi phạm mà chủ thể trực tiếp sử dụng
phương pháp đủ gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong để ngăn chặn
hành vi đó, thì không được coi là phòng vệ".
Tòa án cho rằng trong
hoàn cảnh có thể nhận biết được hành vi vi phạm của Siêu, Đào đã quay
lại phòng khách lấy dao và trực tiếp sử dụng phương pháp có khả năng gây
chết người để ngăn chặn Siêu, như vậy đã vượt quá phạm vi phòng vệ. Đặc
biệt, việc Đào tiếp tục đâm vào các vùng trọng yếu như ngực và bụng sau
khi Siêu buông tay, và việc anh ta tiếp tục tấn công khi Mai ngăn cản,
bị tòa án coi là cấu thành "ý định chủ quan rõ ràng nhằm tước đoạt mạng
sống của người khác một cách bất hợp pháp".
Bản án không làm hài lòng cả hai bên
Tháng 5/2025, TAND trung cấp thành phố Kim Xương tuyên án tử hình đối với Đào nhưng hoãn thi hành án hai năm vì tội Cố ý giết người, đồng thời phạt bồi thường hơn 60.000 nhân dân tệ cho gia đình nạn nhân.
Đôi
bên đều kháng cáo: phía Đào cho rằng hành vi nên được coi là phòng vệ,
bản án quá nặng; bố mẹ Siêu yêu cầu tòa tuyên tử hình, thi hành ngay lập
tức và đòi bồi thường hơn 1,46 triệu nhân dân tệ.
Tháng 10/2025, TAND cấp cao tỉnh Cam Túc giữ nguyên phán quyết của tòa sơ thẩm và phê chuẩn án tử hình treo.
Theo
Luật Hình sự, một tội phạm bị kết án tử hình treo thường có thể được
giảm xuống tù chung thân sau hai năm nếu không cố ý phạm tội trong thời
gian hoãn thi hành án; nếu cải tạo tốt, án phạt thậm chí có thể được
giảm xuống còn 25 năm tù.
Sau khi bản án có hiệu lực, thái độ của
hai bên hoàn toàn trái ngược. Luật sư đại diện cho gia đình Siêu nói
phán quyết là "phù hợp", bố mẹ Siêu kiên quyết không tha thứ. Trong khi
đó, phía Đào mới đây đã đệ đơn xin xét xử lại vụ án lên Tòa án cấp cao
tỉnh Cam Túc, khẳng định rằng phiên tòa ban đầu đã không đánh giá đầy đủ
hành vi của Siêu khi đột nhập trái phép vào nhà dân trong tình trạng
say xỉn và dùng bạo lực để áp chế người khác.
Vụ án này thu hút sự
chú ý rộng rãi vì chạm đến nỗi lo sợ của nhiều người: khi ai đó đột
nhập nhà bạn giữa đêm, bạn có quyền sử dụng dao hay không?
Về mặt
pháp lý, bạn có quyền phòng vệ, nhưng phương pháp phòng vệ của bạn phải
tương xứng với mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm. Luật pháp không
cho phép bạn "phòng vệ không giới hạn" đối với "hành vi vi phạm ở mức độ
nhẹ". Cán cân công lý không chỉ bảo vệ chủ nhà khỏi kẻ xâm nhập trái
phép, mà còn bảo vệ kẻ xâm nhập không bị trả thù quá mức.
Tuệ Anh (theo Hongxing News, 163)
******
Những nghệ sĩ giàu nhất thế giới
Đạo
diễn Steven Spielberg tiếp tục đứng đầu danh sách người nổi tiếng giàu
nhất, còn Taylor Swift, Rihanna và Beyoncé thuộc nhóm ca sĩ tỷ USD.
Ngày 10/3, Forbes công
bố top 22 người nổi tiếng trong lĩnh vực giải trí và thể thao giàu nhất
thế giới. Theo chuyên trang, người được chọn thuộc diện có danh tiếng
trước, sau đó mới giàu có. Nhóm này không gồm các nhân vật nổi danh nhờ
gia sản kếch xù hoặc doanh nhân thành công.
Vị trí đầu bảng thuộc
về đạo diễn Mỹ, nhà đồng lập hãng phim DreamWorks - Steven Spielberg, 80
tuổi - với 7,1 tỷ USD. Hiện ông là nhà làm phim có doanh thu cao nhất
mọi thời, đứng sau các dự án bom tấn như Jaws, Jurassic Park và Indiana Jones.
Ngoài lợi nhuận từ phim, ông nhận phần trăm hoa hồng từ mỗi vé tham
quan công viên giải trí Universal nhờ tiếng tăm từ loạt phim của ông.
Ảnh: ABC News.
Trailer Disclosure Day - dự án mới nhất của đạo diễn Steven Spielberg, ra rạp vào tháng 6. Video: YouTube/ Universal Pictures
Ông
bước vào hàng ngũ tỷ phú Hollywood từ năm 1994, đến nay luôn là gương
mặt quen thuộc của bảng xếp hạng thường niên. Năm 2025, Steven Spielberg
cũng là người giàu nhất làng giải trí khi có 5,3 tỷ USD.
Xếp thứ hai là đạo diễn Star WarsGeorge Lucas,
82 tuổi, với 5,2 tỷ USD. Phần lớn tài sản của ông đến từ thương vụ bán
hãng phim Lucasfilm cho Disney năm 2012 với bốn tỷ USD tiền mặt và cổ
phiếu. Từ đó, nhà làm phim gần như giải nghệ.
Theo Forbes,
ông đang tập trung vào các hoạt động từ thiện, phát triển Bảo tàng Nghệ
thuật kể chuyện của Lucas (Lucas Museum of Narrative Art) ở Los Angeles
- dự kiến mở cửa vào tháng 9. Ảnh: AP
"Nữ
hoàng truyền thông" Oprah Winfrey, 72 tuổi, giữ hạng năm cùng 3,2 tỷ
USD. Xếp trước bà là huyền thoại bóng rổ Michael Jordan (4,3 tỷ USD) và
cựu đô vật Vincent McMahon (3,6 tỷ USD). Ảnh: Instagram/ Oprah Winfrey
Theo Forbes, Winfrey biến loạt chương trình The Oprah Winfrey Show
(1986-2011) thành đế chế truyền thông và kinh doanh. Sau đó, bà tái đầu
tư lợi nhuận của show và một số phim do công ty Harpo Productions của
bà đồng sản xuất vào bất động sản. Bà đang có nhiều biệt thự, nhà cửa và
khoảng 850 hecta đất ở Hawaii.
Jay-Z
- 57 tuổi - đứng thứ sáu với 2,8 tỷ USD, là rapper giàu nhất thế giới.
Năm 2019, anh thành tỷ phú đầu tiên của giới hip-hop nhưng kiếm nhiều
tiền nhờ kinh doanh rượu. Năm 2021, anh bán 50% cổ phần hãng đồ uống
Armand de Brignac cho tập đoàn hàng xa xỉ LVMH. Hai năm sau, anh tiếp
tục bán phần lớn cổ phiếu của hãng rượu D'Usse cho Bacardi. Ảnh: AP
Rapper
hiện là chủ tịch kiêm nhà đồng sáng lập công ty giải trí Roc Nation.
Anh cũng là cổ đông của nền tảng nhạc số Tidal, công ty Block và Uber.
Năm 2008, anh kết hôn ca sĩ Beyoncé, có ba con chung.
Theo Forbes, tài sản của Taylor Swift tăng lên hai tỷ USD
sau ba năm cô thành tỷ phú. Ở tuổi 37, cô là nghệ sĩ hiếm hoi làm giàu
nhờ âm nhạc. Chuyên trang ước tính tiền bản quyền và các chuyến lưu diễn
của giọng ca chiếm gần một tỷ USD, danh mục nhạc trị giá 900 triệu USD
và khoảng 100 triệu USD bất động sản. Ảnh: Instagram/ Taylor Nation
MV Opalite. Video: YouTube/ Taylor Swift
Xếp sau Taylor Swift là ngôi sao truyền hình Kim Kardashian, 46 tuổi, với 1,9 tỷ USD. Cô nổi tiếng sau show thực tế Keeping Up with the Kardashians cùng gia đình, sau đó giàu lên nhờ kinh doanh. Forbes cho
biết SKIMS - thương hiệu đồ định hình vóc dáng - được các nhà đầu tư tư
nhân định giá năm tỷ USD trong vòng gọi vốn gần nhất hồi năm 2025. Cô
cũng đóng phim, gần đây góp mặt trong phim truyền hình All's Fair (2025). Ảnh: Instagram/ Kim Kardashian
Tương tự Kim Kardashian, đạo diễn người New Zealand - Peter Jackson - có 1,9 tỷ USD, đứng hạng chín. Ảnh: AP
Nhà làm phim 65 tuổi nổi tiếng với các tác phẩm như Lord of the Rings và The Hobbit.
Năm 2021, ông thành tỷ phú sau khi bán bộ phận công nghệ của Wētā FX -
công ty hiệu ứng hình ảnh do ông đồng sáng lập - cho Unity Software với
giá 1,6 tỷ USD tiền mặt và cổ phiếu. Đạo diễn sẽ nhận Cành cọ vàng danh
dự tại Cannes lần thứ 69 vào tháng 5.
Giữ vị trí số 13 là đạo diễn, diễn viên kiêm nhà sản xuất Tyler Perry,
57 tuổi, với 1,4 tỷ USD. Những người đứng trước anh là vận động viên
bóng rổ Magic Johnson (1,6 tỷ USD), huyền thoại golf Tiger Woods và nhà
sản xuất phim truyền hình Dick Wolf (cùng có 1,5 tỷ USD).
Tyler Perry được nhiều người biết đến qua loạt phim Madea,
thu về 660 triệu USD. Tài sản của anh đến từ phần lợi nhuận khi đảm
nhận vai trò nhà sản xuất, cũng như kho phim từ đầu những năm 1990. Theo
Forbes, Perry sở hữu 100% nội dung do anh tạo ra. Ảnh: Instagram/ Tyler Perry
Vị
trí 15 và 16 lần lượt thuộc về danh ca Bruce Springsteen (trái), 77
tuổi, và tài tử kiêm cựu Thống đốc California Arnold Schwarzenegger, 79
tuổi. Cả hai cùng có 1,2 tỷ USD. Trước hai nghệ sĩ là vận động viên bóng
rổ LeBron James (1,4 tỷ USD). Ảnh: Instagram Bruce Springsteen/ Zimmer Biomet
Nếu
Springsteen kiếm tiền từ di sản âm nhạc và các chuyến lưu diễn trong
hơn 50 năm qua, Schwarzenegger giàu có nhờ cát-xê và các thỏa thuận chia
lợi nhuận từ các bộ phim. Diễn viên còn làm giàu nhờ đầu tư bất động
sản và cổ phiếu.
Danh hài Jerry Seinfeld (trái) và đạo diễn Avatar James Cameron,
cùng 72 tuổi, lần lượt giữ hạng 17 và 19 với 1,1 tỷ USD. Giữa hai người
là vận động viên quần vợt Roger Federer, có khối tài sản bằng họ. Ảnh: AP/ The Times
Từ trái qua: ca sĩ Rihanna, Beyoncé và rapper Dr. Dre là những cái tên xếp cuối bảng xếp hạng với một tỷ USD. Ảnh: Instagram Rihanna, Beyoncé/ Variety
Theo Forbes,
phần lớn tài sản của Rihanna, 38 tuổi, đến từ Fenty Beauty - thương
hiệu mỹ phẩm do cô đồng sở hữu với LVMH, thành tỷ phú từ năm 2021. Trong
khi đó, đàn chị của cô - Beyoncé, 45 tuổi - bước vào nhóm ca sĩ tỷ USD
cuối năm 2025, sau thành công của chuyến lưu diễn mới nhất - Cowboy Carter Tour.
Dr.
Dre (61 tuổi) vừa là rapper vừa là nhà đồng sáng lập hãng tai nghe
Beats Electronics và dịch vụ phát nhạc Beats Music. Năm 2014, anh và các
nhà đầu tư khác bán nền tảng nhạc số cho Apple, thu về ba tỷ USD tiền
mặt và cổ phiếu. Ngoài ra, Dr. Dre làm chủ hãng thu Aftermath
Entertainment do anh thành lập năm 1996, đứng sau thành công của các
siêu sao hip-hop như Eminem, 50 Cent, Kendrick Lamar.
Bà Nguyễn Ngọc Tiền vừa bị Công an TPHCM bắt giữ do có dấu hiệu lừa đảo
liên quan dự án tại đảo Phú Quốc. Cùng dự án này, doanh nghiệp của bà
đang vướng tranh chấp với một chủ đầu tư là doanh nghiệp địa phương.
Cơ
quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Ngọc
Tiền (50 tuổi), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty BĐS Đảo Vàng
(GIS), để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều
tra, bà Tiền bị cáo buộc sử dụng pháp nhân Công ty GIS ký hợp đồng với
nhiều khách hàng theo hình thức hợp tác đầu tư, cam kết giao kết hợp
đồng mua bán nền đất tại dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (Royal
Streamy Villas) ở xã Cửa Dương, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Dự án
do Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (CIC) làm chủ
đầu tư, ông Trần Thọ Thắng là tổng giám đốc.
Trước đó, bà Tiền
từng sở hữu cổ phần tại CIC. Doanh nghiệp của bà được giới thiệu góp vốn
theo tiến độ vào dự án Búng Gội, song sau đó phát sinh tranh chấp, kiện
tụng. Vụ việc liên quan dự án này là căn cứ để cơ quan điều tra xem xét
trách nhiệm hình sự đối với bà.
Từ “bắt tay” với chủ đầu tư địa phương
Bà
Nguyễn Ngọc Tiền từng được giới thiệu là một trong những người tiên
phong phát triển thị trường bất động sản tại Phú Quốc. Năm 2014, bà
thành lập Công ty BĐS Đảo Vàng (GIS) với vốn điều lệ 10 tỷ đồng, hoạt
động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, môi giới bất động sản.
Bà Nguyễn Ngọc Tiền còn được biết đến là vợ của cố diễn viên Quý Bình. Ảnh: Mạng Internet
Đầu
năm 2018, vốn điều lệ của Công ty GIS tăng lên 20 tỷ đồng. Cùng thời
điểm, doanh nghiệp này hợp tác đầu tư tại dự án Khu biệt thự cao cấp
Búng Gội với Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (CIC)
do ông Trần Thọ Thắng làm tổng giám đốc. GIS tham gia với tư cách đơn
vị góp vốn, nhận quyền phân phối sản phẩm của dự án.
CIC có tiền
thân là doanh nghiệp tư vấn xây dựng của tỉnh Kiên Giang (cũ), hoạt động
có tiếng tại địa phương. Năm 2006, công ty được cổ phần hóa, mở rộng
sang lĩnh vực bất động sản với nhiều dự án tại khu lấn biển Rạch Giá và
Phú Quốc.
Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tống đạt các quyết định và lệnh đối với bà Nguyễn Ngọc Tiền. Ảnh: CA
Quan
hệ hợp tác giữa CIC của ông Trần Thọ Thắng và GIS của bà Nguyễn Ngọc
Tiền từng khá gắn bó. Giai đoạn 2018–2020, hai doanh nghiệp liên tục
công bố các thông tin liên quan đầu tư dự án. Năm 2020, khi CIC thành
lập Ban quan hệ cổ đông, bà Tiền là một thành viên. Bà cũng từng cho
biết nắm giữ lượng cổ phần đáng kể tại CIC.
Tại dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội, Công ty GIS được giới thiệu là đơn vị phân phối độc quyền sản phẩm.
Lý do bà Nguyễn Ngọc Tiền bị bắt giữ
Công
an TPHCM xác định, theo hợp đồng ký ngày 1/3/2018, Công ty GIS tham gia
góp vốn hợp tác với CIC để nhận quyền phân phối sản phẩm tại dự án Búng
Gội khi đủ điều kiện mở bán theo quy định. Doanh nghiệp này không có
thẩm quyền ký hợp đồng huy động vốn từ khách hàng.
Sau khi ký hợp tác, GIS đã góp 60 tỷ đồng vào CIC và đến tháng 4/2022 góp thêm 5 tỷ đồng.
Tuy
nhiên, ngay sau đó, Công ty GIS do bà Tiền làm đại diện pháp luật đã ký
hợp đồng với hàng loạt khách hàng dưới hình thức hợp tác đầu tư, thu
đến 95% giá trị các lô đất tại dự án.
Do dự án chậm triển khai, nhiều khách hàng đã làm đơn tố cáo bà Tiền và những người liên quan.
Công an khám xét nơi làm việc của bà Nguyễn Ngọc Tiền. Ảnh: CA
Quá
trình điều tra, Công an TPHCM ghi nhận phía CIC cho biết, cuối năm 2022
phát hiện Công ty GIS sử dụng hình ảnh, thông tin dự án và việc ký hợp
đồng hợp tác với chủ đầu tư để huy động vốn từ khách hàng, đồng thời sử
dụng tiền sai mục đích. CIC sau đó thông báo tạm dừng thực hiện hợp đồng
hợp tác tại dự án Búng Gội.
Tại thời điểm cơ quan điều tra xác
minh các nội dung tố cáo, CIC vẫn khẳng định hợp đồng hợp tác giữa hai
bên còn hiệu lực. Đến giữa năm 2025, TAND tỉnh An Giang tuyên hủy hợp
đồng; CIC đã thi hành án, hoàn trả 65 tỷ đồng cho GIS.
Công an xác
định, dù chủ đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước,
các hạng mục chưa được cấp phép xây dựng, dự án chưa đủ điều kiện mở
bán, Công ty GIS do bà Tiền đại diện vẫn ký hợp đồng với nhiều khách
hàng dưới hình thức hợp tác đầu tư.
Theo cơ quan điều tra, có 13
khách hàng ký hợp đồng mua 19 nền đất tại dự án Búng Gội thông qua GIS,
bị chiếm đoạt tổng cộng gần 41,3 tỷ đồng. Công an TPHCM đề nghị các cá
nhân đã ký hợp đồng liên quan dự án này với Công ty GIS liên hệ trình
báo, cung cấp hồ sơ để phục vụ điều tra mở rộng.
Công an TPHCM đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Nguyễn Ngọc Tiền về hành vi lừa đảo
**********
Huyền thoại võ thuật từng đối đầu Lý Tiểu Long qua đời
An Nhi
Ngôi sao "Walker, Texas Ranger" trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 86 tại Hawaii. Ông mất đột ngột, hiện chưa rõ nguyên nhân.
Theo CNN,
thông qua trang cá nhân, gia đình tài tử Chuck Norris thông báo về sự
ra đi của ông. "Với nỗi đau buồn sâu sắc, gia đình chúng tôi xin thông
báo về sự ra đi đột ngột của người cha, người chồng kính yêu, Chuck
Norris, vào sáng ngày hôm qua. Chúng tôi mong muốn giữ sự riêng tư trong
thời điểm này. Xin mọi người hãy yên lòng vì ông ra đi thanh thản trong
vòng tay ấm áp của người thân".
Phía gia đình tài tử cũng gửi lời
cảm ơn chân thành đến người hâm mộ đã cầu nguyện cho ông trong suốt
thời gian nhập viện. "Ông đã sống một cuộc đời trọn vẹn với đức tin, lý
tưởng và sự tận tụy không ngừng nghỉ dành cho gia đình. Thông qua các
tác phẩm điện ảnh, sự kỷ luật và lòng nhân hậu, ông đã truyền cảm hứng
cho hàng triệu người trên thế giới và để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng
công chúng", theo thông báo của gia đình.
Chuck Norris qua đời ở tuổi 86. Ảnh: Columbia TriStar Television.
Đại
diện gia đình chia sẻ: "Đối với thế giới, ông ấy là một võ sĩ, một diễn
viên và là biểu tượng của sức mạnh. Đối với chúng tôi, ông ấy là một
người chồng tận tụy, một người cha, người ông yêu thương, một người anh
trai tuyệt vời và là trái tim của cả gia đình. Ông ấy đã sống cuộc đời
mình với niềm tin, mục đích và sự tận tâm không lay chuyển đối với những
người ông yêu thương".
Chuck Norris sinh ngày 10/3/1940 tại Ryan,
Oklahoma. Ông là một trong những huyền thoại của dòng phim hành động võ
thuật tại Hollywood. Ông học võ trong thời gian phục vụ Không lực Mỹ.
Xuất ngũ, Norris trở thành võ sư karate, mở võ đường đào tạo nhiều người
nổi tiếng trước khi bén duyên điện ảnh.
Chuck Norris đã góp mặt trong 43 dự án phim lớn nhỏ. Ông nổi danh nhờ các vai hành động trong TV Series Walker, Texas Ranger (1993-2001), Braddock: Missing in Action III (1988) và bộ phim Mãnh long quá giang (1972).
Đáng chú ý, Chuck Norris từng đối đầu Lý Tiểu Long, huyền thoại dòng phim hành động võ thuật gốc Á của Hollywood trong bộ phim Mãnh long quá giang.
Phim
lấy bối cảnh Rome, nơi việc kinh doanh của một nhà hàng gặp khó khăn vì
xích mích với một gã trùm xã hội đen. Lý Tiểu Long vào vai Tang, một võ
sư trẻ tuổi quyết tâm giúp đỡ nhà hàng chống lại những kẻ quấy phá.
Tang
dạy karate cho nhân viên cửa hàng và dần được họ kính trọng. Sau vài
lần kéo tới phá phách cửa hàng nhưng thất bại, gã trùm đã thuê một nhóm
võ sĩ tới thách đấu Tang. Trong đó mạnh nhất là Colt, đấu sĩ đẳng cấp
thế giới do Chuck Norris thủ vai.
***********
Áp lực của danh hài Vân Sơn khi trở lại màn ảnh sau 20 năm vắng bóng
Nguyễn Thanh Tùng
3–4 minutes
Nghệ sĩ hài Vân Sơn sẽ đảm nhận vai chính Tâm OK trong phim điện ảnh Đại tiệc trăng máu 8 ra rạp vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4. Đây là vai diễn đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của ông sau nhiều năm vắng bóng.
Theo
chia sẻ của Vân Sơn, những năm qua, nam nghệ sĩ nhận được nhiều lời mời
về nước đóng phim nhưng đành từ chối. Chia sẻ về lý do, diễn viên 65
tuổi không ngại thừa nhận bản thân là người kén chọn vai diễn.
Danh hài Vân Sơn trở lại màn ảnh rộng sau 20 năm.
“Thứ
nhất là kịch bản không hay tôi sẽ không nhận. Thứ hai là kịch bản hay,
vai không phù hợp tôi cũng từ chối. Thứ ba là kịch bản hay, vai hay
nhưng thời gian không phù hợp thì tôi cũng không thể tham gia. Mãi đến
bây giờ tôi mới có duyên góp mặt trong dự án 'Đại tiệc trăng máu 8', có
cơ hội làm việc với đạo diễn Phan Gia Nhật Linh và dàn diễn viên tài
năng”, ông chia sẻ.
Trở lại màn ảnh rộng sau 20 năm, Vân Sơn thừa nhận bản thân không tránh khỏi những trăn trở. Với ông, Đại tiệc trăng máu 8
sở hữu kịch bản hấp dẫn, song để tạo nên những thước phim hay là điều
khó thực hiện. Khi về Việt Nam tham gia dự án, nam nghệ sĩ cho biết ông
được làm việc với ê-kíp chu toàn, lên kế hoạch sát sao cho từng buổi
quay hình. Song cũng chính điều đó khiến diễn viên 6X không khỏi áp lực.
“Có
hôm tôi dậy từ lúc 4 giờ, làm việc đến 7-8 giờ tối, thậm chí nhiều khi
quay đến 2-3 giờ sáng hôm sau. Áp lực tiếp theo là tôi gặp một đạo diễn
tài năng lại rất chịu khó và kỹ lưỡng trong kịch bản. Diễn phim này, tôi
phải cẩn thận từng lời nói để đảm bảo tính chính xác. Trong khi lên sân
khấu hoặc đứng trước máy quay, tôi muốn những gì tự nhiên nhất. Vậy mà
với phim này, tôi phải bỏ hết những điều đó để làm sao nhập vai một cách
tròn trịa”, Vân Sơn bộc bạch.
Bên cạnh đó, dàn diễn viên trẻ
đẹp và tài năng cũng làm Vân Sơn lo lắng “chạy theo các em không kịp”.
Ông tự đòi hỏi bản thân chính xác trong từng câu thoại. Hơn cả, Vân Sơn
hồi hộp khán giả liệu có đón nhận mình như trước.
Dàn diễn viên của phim "Đại tiệc trăng máu 8.
Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh khẳng định từ trước đến nay không chọn diễn viên vì chiêu trò mà vì sự phù hợp.
“Khi
nghe đến anh Vân Sơn, tôi cảm thấy thích thú. Vì đối với tôi, anh ấy có
cái gì đó gần giống nhân vật trong phim. Đã lâu rồi anh ấy chưa xuất
hiện trên màn ảnh rộng Việt Nam. Khi cùng anh đọc kịch bản, mọi người
đều thấy rằng anh ấy chính là lựa chọn tốt cho nhân vật”, nam đạo diễn bày tỏ.
Đại tiệc trăng máu 8 do Phan Gia Nhật Linh đạo diễn và Charlie Nguyễn sản xuất. Phim là bản remake của tác phẩm One cut of the dead đến từ Nhật Bản.
Khi Việt hoá, Đại tiệc trăng máu 8
được thêm thắt nhiều chất liệu đặc trưng như quỷ nhập tràng hay cổ
trang, để câu chuyện phù hợp thời đại và gần gũi công chúng. Đạo diễn
Phan Gia Nhật Linh và nhà sản xuất Charlie Nguyễn muốn thực hiện dự án
này vì tình yêu điện ảnh và ý tưởng xuất sắc từ bản gốc.
Giữ đúng tinh thần của phim gốc, Đại tiệc trăng máu 8
sẽ mở màn bằng cú oneshot dài 35 phút - cú máy dài nhất trong lịch sử
màn ảnh Việt. Phim mang màu sắc hài hước châm biếm, quy tụ Vân Sơn, Miu
Lê, Liên Bỉnh Phát, Lê Khánh, Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn, NSƯT Đức Khuê, Quốc
Khánh...
Đại tiệc trăng máu 8 sẽ khởi chiếu từ ngày 24/4 (dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4).
Ngọc Thanh
*******
Tranh cãi vụ chủ nhà đâm chết 'tình địch' gây rối giữa đêm
7–8 minutes
Trung QuốcNíu
kéo tình cảm không thành, Hàn Siêu uống rượu say đến nhà bạn gái Lý Mai
lúc 3h, dẫn đến ẩu đả với người bạn trai đang sống cùng Mai.
Bi kịch khởi nguồn từ mối quan hệ tay ba phức tạp.
Tiêu
Đào (sinh năm 1999) và Lý Mai (sinh năm 2002) làm quen qua ứng dụng trò
chuyện vào tháng 3/2023, sau đó bắt đầu yêu nhau và thuê căn hộ sống
chung vào tháng 9 cùng năm.
Mai kể hai người liên tục cãi vã từ
tháng 5/2024, Đào từng đề nghị chia tay nhưng chưa hoàn toàn chấm dứt.
Đến tháng 10/2024, họ quyết định dừng lại sau trận cãi cọ lớn. Cuối
tháng đó, Mai quen Hàn Siêu trong một lần đi uống rượu, bắt đầu hẹn hò
nhưng chỉ được một thời gian ngắn lại chia tay vì mâu thuẫn.
Trong
thời gian hẹn hò rồi chia tay Siêu, Mai vẫn sống cùng căn hộ với Đào.
Sau đó, mối quan hệ giữa Mai và Đào dần được hàn gắn. Nhưng sự yên bình
bị phá vỡ bởi một loạt cuộc gọi lúc nửa đêm.
Án mạng từ tranh chấp tình cảm
0h
ngày 19/11/2024, Siêu nhiều lần gọi điện cho Mai mong tái hợp, nhưng
đều bị từ chối. Không ngờ, khoảng 3h, Siêu say rượu lái xe đến căn hộ
Mai và Đào đang chung sống.
Theo hồ sơ tòa án, Siêu cãi nhau với
Mai ở cửa. Nghe thấy tiếng ồn, Đào bước ra khỏi phòng ngủ, gia nhập cuộc
tranh cãi sau khi biết đối phương là bạn trai cũ của bạn gái mình. Sau
đó, Đào lấy một con dao gấp màu đen, dài khoảng 21,5 cm, từ bàn trà
trong phòng khách và quay lại cửa, vung dao trước mặt Siêu rồi tiếp tục
cãi vã.
Cuộc cãi vã leo thang thành ẩu đả. Đào túm cổ áo Siêu
trước, Siêu cũng túm lại cổ áo Đào đồng thời đẩy vào trong nhà. Trong
lúc giằng co, Đào dùng dao đâm và chém Siêu cho đến khi anh ta ngã xuống
đất. Mai giật lấy con dao gấp từ tay Đào ném vào bồn rửa chén. Đào lại
vào bếp lấy một con dao gọt trái cây, Mai cũng giật lấy ném vào bồn rửa
chén.
Sau đó, Mai gọi điện cho bố của Đào, ông đến nơi thì bảo Mai
gọi cấp cứu và cảnh sát. Khi nhân viên y tế đến hiện trường, Siêu đã tử
vong. Đào bị cảnh sát bắt.
Theo cảnh sát, mẫu máu của Siêu có nồng độ cồn cao tới 167,33 mg/100ml, vượt xa giới hạn cho phép là 80 mg/100ml.
Căn hộ xảy ra án mạng bị cảnh sát niêm phong. Ảnh: Hongxing
Tranh cãi phòng vệ chính đáng
Điểm mấu chốt gây tranh cãi trong vụ án là hành vi của Đào thuộc về phòng vệ chính đáng hay cố ý giết người?
Luật
sư bào chữa của Đào lập luận rằng Siêu đã xâm nhập trái phép vào nhà
người khác trong tình trạng say xỉn, có lỗi nghiêm trọng, hành động của
Đào là phòng vệ chính đáng; ngay cả khi không phải vậy thì cũng nên được
coi là "vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng" và nhận hình phạt như
hành vi cố ý gây thương tích.
Điều đáng chú ý là những thay đổi
trong lời khai của các nhân chứng. Lời khai ban đầu của Đào là "Siêu tấn
công trước", sau đó đổi thành "Lúc đó tôi rất tức giận nên đã túm cổ áo
anh ta... Siêu dùng cả hai tay giật mạnh cánh tay và vai tôi". Lời khai
của Mai cũng thay đổi, từ mô tả ban đầu rằng "Siêu đấm vào mặt Đào"
thành "Đào vươn tay túm cổ áo Siêu, Siêu cũng vươn tay túm cổ áo Đào,
đẩy vào trong nhà".
Trong phiên tòa phúc thẩm, TAND cấp cao tỉnh
Cam Túc kết luận rằng trong lúc xảy ra xung đột, Siêu đã dùng cánh tay
kẹp cổ Đào và đè anh ta xuống. Đào đâm Siêu vào sau eo bên trái, rồi
tiếp tục đâm vào các vùng trọng yếu như ngực và bụng sau khi Siêu buông
tay.
Chi tiết này đã trở thành yếu tố then chốt giúp tòa án xác định bản chất của hành vi phạm tội.
Phân tích của tòa án
Trong
tình huống đối phương đến tận nhà quấy rối vào đêm khuya, tại sao tòa
án vẫn nhận định rằng hành động của Đào không cấu thành phòng vệ chính
đáng?
Theo "Hướng dẫn về việc áp dụng chế định phòng vệ chính
đáng" do TAND Tối cao, VKSND Tối cao và Bộ Công an Trung Quốc cùng ban
hành năm 2020, việc xác định phòng vệ chính đáng phải nắm rõ ba điều
kiện: nguyên nhân, thời điểm và giới hạn.
Trong vụ án này, lập
luận của tòa án bao gồm hai điều cốt lõi. Đầu tiên là việc xác định mức
độ xâm phạm trái phép. Tòa án nhận định rằng dù việc Siêu gây rối tại
nhà riêng vào đêm khuya có một phần lỗi dẫn đến vụ án, nhưng "không gây
ra mối đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản của người khác,
thuộc về hành vi xâm phạm trái pháp luật ở mức độ nhẹ". Nói cách khác,
dù Siêu đã vào nhà người khác trái phép, hành động của anh ta chưa đến
mức gây nguy hiểm nghiêm trọng đến an toàn cá nhân.
Thứ hai là
việc đánh giá tính tương xứng của các biện pháp phòng vệ. Theo quy định,
"đối với các hành vi vi phạm pháp luật ở mức độ nhẹ, nếu trong hoàn
cảnh có thể nhận biết được hành vi vi phạm mà chủ thể trực tiếp sử dụng
phương pháp đủ gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong để ngăn chặn
hành vi đó, thì không được coi là phòng vệ".
Tòa án cho rằng trong
hoàn cảnh có thể nhận biết được hành vi vi phạm của Siêu, Đào đã quay
lại phòng khách lấy dao và trực tiếp sử dụng phương pháp có khả năng gây
chết người để ngăn chặn Siêu, như vậy đã vượt quá phạm vi phòng vệ. Đặc
biệt, việc Đào tiếp tục đâm vào các vùng trọng yếu như ngực và bụng sau
khi Siêu buông tay, và việc anh ta tiếp tục tấn công khi Mai ngăn cản,
bị tòa án coi là cấu thành "ý định chủ quan rõ ràng nhằm tước đoạt mạng
sống của người khác một cách bất hợp pháp".
Bản án không làm hài lòng cả hai bên
Tháng 5/2025, TAND trung cấp thành phố Kim Xương tuyên án tử hình đối với Đào nhưng hoãn thi hành án hai năm vì tội Cố ý giết người, đồng thời phạt bồi thường hơn 60.000 nhân dân tệ cho gia đình nạn nhân.
Đôi
bên đều kháng cáo: phía Đào cho rằng hành vi nên được coi là phòng vệ,
bản án quá nặng; bố mẹ Siêu yêu cầu tòa tuyên tử hình, thi hành ngay lập
tức và đòi bồi thường hơn 1,46 triệu nhân dân tệ.
Tháng 10/2025, TAND cấp cao tỉnh Cam Túc giữ nguyên phán quyết của tòa sơ thẩm và phê chuẩn án tử hình treo.
Theo
Luật Hình sự, một tội phạm bị kết án tử hình treo thường có thể được
giảm xuống tù chung thân sau hai năm nếu không cố ý phạm tội trong thời
gian hoãn thi hành án; nếu cải tạo tốt, án phạt thậm chí có thể được
giảm xuống còn 25 năm tù.
Sau khi bản án có hiệu lực, thái độ của
hai bên hoàn toàn trái ngược. Luật sư đại diện cho gia đình Siêu nói
phán quyết là "phù hợp", bố mẹ Siêu kiên quyết không tha thứ. Trong khi
đó, phía Đào mới đây đã đệ đơn xin xét xử lại vụ án lên Tòa án cấp cao
tỉnh Cam Túc, khẳng định rằng phiên tòa ban đầu đã không đánh giá đầy đủ
hành vi của Siêu khi đột nhập trái phép vào nhà dân trong tình trạng
say xỉn và dùng bạo lực để áp chế người khác.
Vụ án này thu hút sự
chú ý rộng rãi vì chạm đến nỗi lo sợ của nhiều người: khi ai đó đột
nhập nhà bạn giữa đêm, bạn có quyền sử dụng dao hay không?
Về mặt
pháp lý, bạn có quyền phòng vệ, nhưng phương pháp phòng vệ của bạn phải
tương xứng với mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm. Luật pháp không
cho phép bạn "phòng vệ không giới hạn" đối với "hành vi vi phạm ở mức độ
nhẹ". Cán cân công lý không chỉ bảo vệ chủ nhà khỏi kẻ xâm nhập trái
phép, mà còn bảo vệ kẻ xâm nhập không bị trả thù quá mức.
Tuệ Anh (theo Hongxing News, 163)
******
Những nghệ sĩ giàu nhất thế giới
Đạo
diễn Steven Spielberg tiếp tục đứng đầu danh sách người nổi tiếng giàu
nhất, còn Taylor Swift, Rihanna và Beyoncé thuộc nhóm ca sĩ tỷ USD.
Ngày 10/3, Forbes công
bố top 22 người nổi tiếng trong lĩnh vực giải trí và thể thao giàu nhất
thế giới. Theo chuyên trang, người được chọn thuộc diện có danh tiếng
trước, sau đó mới giàu có. Nhóm này không gồm các nhân vật nổi danh nhờ
gia sản kếch xù hoặc doanh nhân thành công.
Vị trí đầu bảng thuộc
về đạo diễn Mỹ, nhà đồng lập hãng phim DreamWorks - Steven Spielberg, 80
tuổi - với 7,1 tỷ USD. Hiện ông là nhà làm phim có doanh thu cao nhất
mọi thời, đứng sau các dự án bom tấn như Jaws, Jurassic Park và Indiana Jones.
Ngoài lợi nhuận từ phim, ông nhận phần trăm hoa hồng từ mỗi vé tham
quan công viên giải trí Universal nhờ tiếng tăm từ loạt phim của ông.
Ảnh: ABC News.
Trailer Disclosure Day - dự án mới nhất của đạo diễn Steven Spielberg, ra rạp vào tháng 6. Video: YouTube/ Universal Pictures
Ông
bước vào hàng ngũ tỷ phú Hollywood từ năm 1994, đến nay luôn là gương
mặt quen thuộc của bảng xếp hạng thường niên. Năm 2025, Steven Spielberg
cũng là người giàu nhất làng giải trí khi có 5,3 tỷ USD.
Xếp thứ hai là đạo diễn Star WarsGeorge Lucas,
82 tuổi, với 5,2 tỷ USD. Phần lớn tài sản của ông đến từ thương vụ bán
hãng phim Lucasfilm cho Disney năm 2012 với bốn tỷ USD tiền mặt và cổ
phiếu. Từ đó, nhà làm phim gần như giải nghệ.
Theo Forbes,
ông đang tập trung vào các hoạt động từ thiện, phát triển Bảo tàng Nghệ
thuật kể chuyện của Lucas (Lucas Museum of Narrative Art) ở Los Angeles
- dự kiến mở cửa vào tháng 9. Ảnh: AP
"Nữ
hoàng truyền thông" Oprah Winfrey, 72 tuổi, giữ hạng năm cùng 3,2 tỷ
USD. Xếp trước bà là huyền thoại bóng rổ Michael Jordan (4,3 tỷ USD) và
cựu đô vật Vincent McMahon (3,6 tỷ USD). Ảnh: Instagram/ Oprah Winfrey
Theo Forbes, Winfrey biến loạt chương trình The Oprah Winfrey Show
(1986-2011) thành đế chế truyền thông và kinh doanh. Sau đó, bà tái đầu
tư lợi nhuận của show và một số phim do công ty Harpo Productions của
bà đồng sản xuất vào bất động sản. Bà đang có nhiều biệt thự, nhà cửa và
khoảng 850 hecta đất ở Hawaii.
Jay-Z
- 57 tuổi - đứng thứ sáu với 2,8 tỷ USD, là rapper giàu nhất thế giới.
Năm 2019, anh thành tỷ phú đầu tiên của giới hip-hop nhưng kiếm nhiều
tiền nhờ kinh doanh rượu. Năm 2021, anh bán 50% cổ phần hãng đồ uống
Armand de Brignac cho tập đoàn hàng xa xỉ LVMH. Hai năm sau, anh tiếp
tục bán phần lớn cổ phiếu của hãng rượu D'Usse cho Bacardi. Ảnh: AP
Rapper
hiện là chủ tịch kiêm nhà đồng sáng lập công ty giải trí Roc Nation.
Anh cũng là cổ đông của nền tảng nhạc số Tidal, công ty Block và Uber.
Năm 2008, anh kết hôn ca sĩ Beyoncé, có ba con chung.
Theo Forbes, tài sản của Taylor Swift tăng lên hai tỷ USD
sau ba năm cô thành tỷ phú. Ở tuổi 37, cô là nghệ sĩ hiếm hoi làm giàu
nhờ âm nhạc. Chuyên trang ước tính tiền bản quyền và các chuyến lưu diễn
của giọng ca chiếm gần một tỷ USD, danh mục nhạc trị giá 900 triệu USD
và khoảng 100 triệu USD bất động sản. Ảnh: Instagram/ Taylor Nation
MV Opalite. Video: YouTube/ Taylor Swift
Xếp sau Taylor Swift là ngôi sao truyền hình Kim Kardashian, 46 tuổi, với 1,9 tỷ USD. Cô nổi tiếng sau show thực tế Keeping Up with the Kardashians cùng gia đình, sau đó giàu lên nhờ kinh doanh. Forbes cho
biết SKIMS - thương hiệu đồ định hình vóc dáng - được các nhà đầu tư tư
nhân định giá năm tỷ USD trong vòng gọi vốn gần nhất hồi năm 2025. Cô
cũng đóng phim, gần đây góp mặt trong phim truyền hình All's Fair (2025). Ảnh: Instagram/ Kim Kardashian
Tương tự Kim Kardashian, đạo diễn người New Zealand - Peter Jackson - có 1,9 tỷ USD, đứng hạng chín. Ảnh: AP
Nhà làm phim 65 tuổi nổi tiếng với các tác phẩm như Lord of the Rings và The Hobbit.
Năm 2021, ông thành tỷ phú sau khi bán bộ phận công nghệ của Wētā FX -
công ty hiệu ứng hình ảnh do ông đồng sáng lập - cho Unity Software với
giá 1,6 tỷ USD tiền mặt và cổ phiếu. Đạo diễn sẽ nhận Cành cọ vàng danh
dự tại Cannes lần thứ 69 vào tháng 5.
Giữ vị trí số 13 là đạo diễn, diễn viên kiêm nhà sản xuất Tyler Perry,
57 tuổi, với 1,4 tỷ USD. Những người đứng trước anh là vận động viên
bóng rổ Magic Johnson (1,6 tỷ USD), huyền thoại golf Tiger Woods và nhà
sản xuất phim truyền hình Dick Wolf (cùng có 1,5 tỷ USD).
Tyler Perry được nhiều người biết đến qua loạt phim Madea,
thu về 660 triệu USD. Tài sản của anh đến từ phần lợi nhuận khi đảm
nhận vai trò nhà sản xuất, cũng như kho phim từ đầu những năm 1990. Theo
Forbes, Perry sở hữu 100% nội dung do anh tạo ra. Ảnh: Instagram/ Tyler Perry
Vị
trí 15 và 16 lần lượt thuộc về danh ca Bruce Springsteen (trái), 77
tuổi, và tài tử kiêm cựu Thống đốc California Arnold Schwarzenegger, 79
tuổi. Cả hai cùng có 1,2 tỷ USD. Trước hai nghệ sĩ là vận động viên bóng
rổ LeBron James (1,4 tỷ USD). Ảnh: Instagram Bruce Springsteen/ Zimmer Biomet
Nếu
Springsteen kiếm tiền từ di sản âm nhạc và các chuyến lưu diễn trong
hơn 50 năm qua, Schwarzenegger giàu có nhờ cát-xê và các thỏa thuận chia
lợi nhuận từ các bộ phim. Diễn viên còn làm giàu nhờ đầu tư bất động
sản và cổ phiếu.
Danh hài Jerry Seinfeld (trái) và đạo diễn Avatar James Cameron,
cùng 72 tuổi, lần lượt giữ hạng 17 và 19 với 1,1 tỷ USD. Giữa hai người
là vận động viên quần vợt Roger Federer, có khối tài sản bằng họ. Ảnh: AP/ The Times
Từ trái qua: ca sĩ Rihanna, Beyoncé và rapper Dr. Dre là những cái tên xếp cuối bảng xếp hạng với một tỷ USD. Ảnh: Instagram Rihanna, Beyoncé/ Variety
Theo Forbes,
phần lớn tài sản của Rihanna, 38 tuổi, đến từ Fenty Beauty - thương
hiệu mỹ phẩm do cô đồng sở hữu với LVMH, thành tỷ phú từ năm 2021. Trong
khi đó, đàn chị của cô - Beyoncé, 45 tuổi - bước vào nhóm ca sĩ tỷ USD
cuối năm 2025, sau thành công của chuyến lưu diễn mới nhất - Cowboy Carter Tour.
Dr.
Dre (61 tuổi) vừa là rapper vừa là nhà đồng sáng lập hãng tai nghe
Beats Electronics và dịch vụ phát nhạc Beats Music. Năm 2014, anh và các
nhà đầu tư khác bán nền tảng nhạc số cho Apple, thu về ba tỷ USD tiền
mặt và cổ phiếu. Ngoài ra, Dr. Dre làm chủ hãng thu Aftermath
Entertainment do anh thành lập năm 1996, đứng sau thành công của các
siêu sao hip-hop như Eminem, 50 Cent, Kendrick Lamar.
tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .
Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.
Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !
Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông
Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng
Mặt mày ai lại đi hồ hởi
Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông
Phải chăng “quý” mặt đã thành mông
Con mắt nay đà có nhưng không
Nên mới chổng khu vào hải đảo
Gia tài gấm vóc của tổ tông?