Trang lá cải

Trang Lá Cải Ngày 30 Tháng 01 Năm 2026:

xxx

hcm-SonDored
************

Nhận 47 tỉ, cựu viện trưởng Viện Y dược học TP.HCM vẫn nói 'không có nhu cầu nhận hối lộ'

THÂN HOÀNG

Nhận 47 tỉ, cựu viện trưởng Viện Y dược học TP.HCM vẫn nói 'không có nhu cầu nhận hối lộ' - Ảnh 1.

Ông Huỳnh Nguyễn Lộc, cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM, tại phiên tòa sáng 27-1 - Ảnh: GIANG LONG

Ông Huỳnh Nguyễn Lộc, cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM bị cáo buộc nhận hối lộ số tiền nhiều nhất trong vụ án doanh nghiệp dược hối lộ 71 tỉ đồng để tuồn thuốc vào 13 bệnh viện. Ông Lộc nhận 47 tỉ đồng, chiếm 2/3 số tiền 18 cựu giám đốc, cán bộ bệnh viện nhận hối lộ bị đưa ra xét xử.

Hôm nay (29-1), Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiếp tục thẩm vấn các bị cáo.

Cựu viện trưởng Viện Y dược học TP.HCM nói "nhận tiền thụ động"

Theo cáo buộc, từ năm 2017-2023, Công ty cổ phần dược phẩm Sơn Lâm trúng thầu, ký kết, thực hiện 10 hợp đồng cung cấp dược liệu, phục vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tổng trị giá hơn 232 tỉ đồng tại Viện Y dược học dân tộc TP.HCM.

Với chức vụ Viện trưởng, ông Huỳnh Nguyễn Lộc có vai trò quyết định trong việc lựa chọn nhà thầu, thực hiện các hợp đồng mua bán dược liệu. Ông Lộc yêu cầu Phạm Văn Cách (Chủ tịch Công ty Sơn Lâm) phải chi “hoa hồng” từ 20 - 25%/hóa đơn cung cấp thuốc cho bệnh viện.

Ông Lộc bị cáo buộc đã 61 lần chỉ đạo cấp dưới Phạm Văn Chuân nhận tiền từ phía Sơn Lâm tổng 47 tỉ đồng.

Trong những phút đầu trả lời thẩm vấn, ông Lộc nói "sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào" vì cho rằng "Hội đồng xét xử vi phạm nguyên tắc tố tụng". Theo ông Lộc, tòa không phổ biến quyền của bị cáo trong phần thủ tục.

Viện Y dược học TP.HCM - Ảnh 3.

Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Trước thái độ trên của cựu viện trưởng, chủ tọa Đinh Quốc Trí đề nghị đại diện viện kiểm sát xác nhận Hội đồng xét xử đã phổ biến quyền của bị cáo trong phần thủ tục chưa.

Kiểm sát viên xác nhận tòa đã thực hiện đầy đủ, "có thể khi đó bị cáo không chú tâm". Tuy nhiên ông Lộc vẫn khẳng định "tôi giữ quyền của mình là không trả lời bất cứ câu hỏi gì".

Tuy nhiên khi Hội đồng xét xử công bố lời khai tại giai đoạn điều tra, ông Lộc lại xin được diễn giải về việc "tại sao muốn nói, tại sao không thể nói". Ông trình bày đến gần 10 phút vẫn chưa trả lời vào nội dung chính nên chủ tọa ngắt lời để hỏi về thỏa thuận chi hoa hồng với chủ doanh nghiệp cung cấp thuốc.

Ông Lộc phủ nhận lời khai của ông Cách về việc cựu viện trưởng chủ động đưa ra mức hoa hồng 20-25%/hóa đơn cung cấp thuốc. "Không có thỏa thuận chi hoa hồng gì ở đây. Nói chi hoa hồng là đặt điều, vu khống", ông Lộc nói tại tòa.

Ông Lộc biện minh rằng bị cáo cũng như nhiều giám đốc bệnh viện khác trong vụ án "bị lâm vào cảnh nhận tiền thụ động".

Cựu viện trưởng nói "không có nhu cầu nhận hối lộ"

Theo cáo buộc, tiền "hoa hồng" được Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dược phẩm Sơn Lâm chuyển trực tiếp cho viện trưởng hoặc thông qua cấp dưới Phạm Văn Chuân. Thời điểm đưa tiền là sau mỗi đợt Viện Y dược học dân tộc TP.HCM thanh toán tiền mua dược liệu cho Công ty Sơn Lâm hoặc khi viện trưởng "cần tiền gấp", cáo trạng nêu.

Tuy nhiên trả lời thẩm vấn tại tòa, ông Lộc lại nói rằng "không có nhu cầu nhận hối lộ, không quan trọng chuyện tiền". Ông giải thích, ngay từ thời sinh viên đã kiếm được 50 - 60 triệu đồng mỗi tháng từ nghề nghiệp.

Ông Lộc còn biện minh có cầm tiền của ông Cách nhưng là để "hỗ trợ bệnh viện dã chiến chống dịch COVID-19, mua trang thiết bị". Cựu viện trưởng cho rằng "nhận hỗ trợ như thế không sai".

Nhận 47 tỉ, cựu viện trưởng Viện Y dược học TP.HCM vẫn nói 'không có nhu cầu nhận hối lộ' - Ảnh 3.

Ông Phạm Văn Cách, Chủ tịch Công ty Sơn Lâm, tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

"Vậy là bị cáo thừa nhận có nhận tiền của Công ty cổ phần dược Sơn Lâm, thông qua bị cáo Chuân?", Hội đồng xét xử hỏi.

Ông Lộc vẫn khăng khăng rằng "tôi đâu có nhận" vì tiền là ông Cách đưa cho cấp dưới. "Tôi chỉ yêu cầu anh Chuân đi lấy về, cho vào quỹ chống dịch", ông Lộc tiếp tục biện minh.

Cựu viện trưởng còn cho rằng con số 47 tỉ đồng bị cáo buộc là "không có cơ sở, thực tế chỉ 13 - 14 tỉ đồng".

Theo cáo trạng, năm 2021 ông Huỳnh Nguyễn Lộc nộp gần 41 tỉ đồng vào tài khoản ngân hàng của Hội Đông y TP.HCM với mục đích ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tại cơ quan điều tra, cựu viện trưởng khai trong số tiền trên, có 37 tỉ đồng là tiền nhận hối lộ từ Phạm Văn Cách. Quá trình điều tra, Hội Đông y TP.HCM đã nộp 14,7 tỉ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra nhằm khắc phục một phần hậu quả cho ông Lộc.

Tuy nhiên tại tòa, ông Lộc lại đưa ra lời khai trong số tiền trên, chỉ có 14 tỉ đồng là tiền nhận từ ông Cách, còn lại là tiền riêng của ông.

Khi bị Hội đồng xét xử yêu cầu "số tiền riêng này" từ đâu mà có, ông Lộc phân bua "đây là phần nhạy cảm" không muốn khai tại cơ quan điều tra, "còn tòa muốn biết tí nữa tôi nói cho mà biết".

Trước thái độ trên, chủ tọa nghiêm giọng nhắc nhở: "Tòa không có nhu cầu biết, khai hay không là quyền của bị cáo và bị cáo phải có thái độ nghiêm túc".

Dưới bục khai báo, cựu viện trưởng hướng mặt lên phía Hội đồng xét xử khẳng định "rất nghiêm túc" và xin "báo cáo luôn đó là tiền vận động được của một số bạn thân cư trú ở nước ngoài".

Cựu viện trưởng khai rằng đã nhiều lần giúp tư vấn dự án và kiến thức công việc chuyên ngành cho bạn bè nên được họ tặng 10 tỉ đồng, lúc dịch bệnh cần thì mang ra dùng.

Ông phân bua số tiền được sử dụng đúng mục đích, có ích vì 3 bệnh viện dã chiến do ông trực tiếp chỉ huy không có ca tử vong nào suốt 7 tháng dịch.

Trái ngược với lời khai trên, trước đó ông Phạm Văn Cách, khai trước khi Sơn Lâm đấu thầu, Viện trưởng Lộc cùng trợ lý Phạm Văn Chuân ra Hà Nội gặp và cùng đàm phán về vấn đề chi hoa hồng.

Theo lời khai của ông Cách, cựu viện trưởng yêu cầu phía Sơn Lâm rằng "anh trúng thầu ở đây, anh phải chi 20-25%". Ông Cách đồng ý yêu cầu này và đã nhiều lần sử dụng số tài khoản của vợ, con dâu, con trai để chuyển tiền cho Chuân.

Trả lời thẩm vấn về phương thức đưa hối lộ, ông Cách cho biết do vào TP.HCM phải di chuyển bằng máy bay bị hạn chế mang tiền mặt số lượng lớn nên ông sẽ chuyển khoản trước vào tài khoản, vào đến Sài Gòn thì sẽ rút tiền ra.

"Mỗi một lần vào Sài Gòn, bị cáo chỉ mang được có một tỉ đồng. Nếu anh Lộc muốn lấy 2-3 tỉ đồng thì phải chuyển tiền vào tài khoản, rồi vào Sài Gòn rút ra để đi đưa", ông Cách trình bày.

*******

Sự sụp đổ của đệ nhất phu nhân quyền lực bậc nhất Hàn Quốc


Bà Kim Keon-hee đã trở thành cựu phu nhân tổng thống đầu tiên lĩnh án tù, khép lại hành trình đầy tai tiếng và tranh cãi cùng ông Yoon Suk-yeol.

Thẩm phán Tòa án Quận Trung tâm Seoul ngày 28/1 tuyên án bà Kim Keon-hee, vợ của cựu tổng thống Yoon Suk-yeol, phạm tội tham nhũng vì nhận hối lộ từ Giáo hội Thống nhất, gồm một vòng cổ Graff trị giá 43.000 USD và một túi xách Chanel.

Bà lĩnh án 20 tháng tù, phán quyết đầu tiên trong ba vụ án hình sự mà cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc phải đối mặt.

"Bị cáo đã lạm dụng địa vị của mình làm công cụ trục lợi", thẩm phán Woo In-sung tuyên bố.

Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon-hee đến văn phòng công tố ở Seoul hồi tháng 8/2025. Ảnh: Yonhap

Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon-hee đến văn phòng công tố ở Seoul hồi tháng 8/2025. Ảnh: Yonhap

Bà Kim Keon-hee từng làm việc trong ngành nghệ thuật và thành lập công ty triển lãm riêng trước khi kết hôn với ông Yoon năm 2012. Vào thời điểm đó, ông Yoon vẫn là công tố viên và chưa bước chân vào chính trường.

Sau khi ông Yoon nhậm chức tổng thống từ tháng 5/2022, bà tỏ ra khác biệt với các đệ nhất phu nhân Hàn Quốc tiền nhiệm, những người khiêm nhường thường đứng sau hậu trường và ẩn mình dưới cái bóng của chồng. Bà Kim duy trì hình ảnh nổi bật với tư cách đệ nhất phu nhân, thường xuyên diện những bộ trang phục thời thượng trong các chuyến công du nước ngoài cùng chồng.

Hình ảnh nổi bật của bà Kim trước công chúng cùng những phát ngôn tự nhận mình là "trụ cột" gia đình đã làm rung chuyển xã hội vốn nặng tư tưởng gia trưởng như Hàn Quốc. Là người nổi tiếng yêu động vật, bà đã làm được điều mà các tổ chức bảo vệ quyền động vật chưa thể thực hiện trong nhiều thập niên, đó là khiến Hàn Quốc ban hành lệnh cấm tiêu thụ thịt chó.

"Bà ấy đóng vai trò chủ chốt ngay từ khi ông Yoon Suk-yeol bước chân vào chính trường và sau đó hình thành 'quan hệ đối tác chính trị' với ông", công tố viên đặc biệt Oh Jeong-hee nói khi phiên tòa bắt đầu vào tháng 9/2025. "Bà Kim không nắm giữ chức vụ chính thức nào, nhưng lại hưởng vị thế ngang ngửa tổng thống".

Ông Yoon từng gọi lễ cưới bà Kim năm 2012 là "ký ức hạnh phúc nhất" của đời mình. Ông cũng thừa nhận vai trò của bà trong việc định hình sự nghiệp chính trị. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống, ông kể rằng có lần thức dậy lúc 5-6 giờ sáng và thấy bà nằm trên giường trả lời tin nhắn trên điện thoại của ông.

"Tôi nói 'em điên à? Sao còn thức thế này?' Cô ấy nói đang trả lời những người ủng hộ, cảm ơn họ và hứa sẽ làm tốt công việc", ông Yoon kể lại tại một cuộc họp báo cuối năm 2024.

Cựu tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và vợ Kim Keon-hee tại Anh hồi tháng 11/2023. Ảnh: Reuters

Cựu tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và vợ Kim Keon-hee tại Anh hồi tháng 11/2023. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, đời tư nhiều bê bối đã khiến bà trở thành mục tiêu công kích hàng đầu đối với các đối thủ của ông Yoon. Trên mạng xã hội, những người chỉ trích lan truyền cáo buộc bà đã phẫu thuật thẩm mỹ. Họ còn đăng tải các cuộc phỏng vấn với những người đàn ông kể từng gặp bà làm nhân viên hộp đêm ở Seoul. Bà Kim phủ nhận các cáo buộc.

Các tổ chức bảo vệ quyền phụ nữ đã chỉ trích những cuộc tấn công nhắm vào bà Kim, cho rằng đó là biểu hiện của văn hóa kỳ thị phụ nữ. Tuy nhiên, họ cũng bất bình trước việc bà bày tỏ cảm thông với một chính trị gia bị kết án vì hành vi bạo lực tình dục với thư ký.

Bà Kim Keon-hee còn đối mặt với những cáo buộc dai dẳng về việc đạo văn, dẫn tới bị thu hồi bằng thạc sĩ Đại học Nữ sinh Sookmyung hồi mùa hè 2025. Đại học Kookmin thu hồi tấm bằng tiến sĩ của bà sau đó.

Những cáo buộc thao túng cổ phiếu của Deutsch Motors (nhà phân phối BMW tại Hàn Quốc) giai đoạn 2010-2012 để thu lợi bất chính cũng bủa vây bà Kim suốt nhiều năm. Hình ảnh của bà càng xấu đi khi ông Yoon, với tư cách tổng thống, đã phủ quyết dự luật yêu cầu cuộc điều tra đặc biệt nhắm vào vợ mình.

Chiếc túi Christian Dior trị giá 2.200 USD được xem là "giọt nước tràn ly". Cuối năm 2023, một kênh YouTube đã công bố đoạn video quay lén, trong đó một mục sư người Mỹ gốc Hàn tặng bà Kim chiếc túi da. Cuộc gặp gỡ giữa họ diễn ra năm 2022, sau khi ông Yoon đắc cử, được ghi lại bằng camera bí mật gắn trong chiếc đồng hồ đeo tay của mục sư.

Luật chống tham nhũng của Hàn Quốc cấm các quan chức công quyền và vợ/chồng của họ nhận quà tặng trị giá hơn 750 USD liên quan đến công việc.

Bê bối này đã bùng nổ và khiến tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Yoon rơi xuống mức thấp kỷ lục. Nhiều người lên tiếng chỉ trích bà "thao túng" người đàn ông "mù quáng", ám chỉ ông Yoon. Ngay cả truyền thông bảo thủ, vốn ủng hộ ông cũng dần mất kiên nhẫn.

"Chỉ có một người là Tổng thống Yoon Suk-yeol mới có thể làm rõ rằng Kim Keon-hee không phải là lãnh đạo của Hàn Quốc. Nhưng chúng ta đều biết ông ấy không thể làm được và đó chính là bi kịch", Kim Sun-duk, cây bút xã luận của tờ báo bảo thủ Dong-A Ilbo, viết hồi tháng 10/2024.

Đến cuối năm 2024, theo các khảo sát, đa số người dân Hàn Quốc ủng hộ yêu cầu của phe đối lập về việc chỉ định công tố viên đặc biệt điều tra các cáo buộc đối với bà Kim. Ông Yoon liên tục phản đối các dự luật như vậy.

"Nếu họ ném đá, tôi sẽ nhận lấy và tiếp tục tiến lên", ông nói.

Người dân theo dõi buổi xét xử bà Kim Keon-hee qua màn hình tại nhà ga Seoul hôm 28/1. Ảnh: AP

Người dân theo dõi buổi xét xử bà Kim Keon-hee qua màn hình tại nhà ga Seoul hôm 28/1. Ảnh: AP

Bà Kim gần như vắng bóng trước công chúng cho đến khi ông Yoon ban bố thiết quân luật vào tối 3/12/2024, đẩy quốc gia và cả hai vợ chồng vào cuộc khủng hoảng lớn hơn nhiều.

Các điều tra viên cho biết bà Kim dường như không biết về kế hoạch thiết quân luật của chồng. Tối hôm ông Yoon tuyên bố thiết quân luật, bà Kim đang đến thăm một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Sau khi kế hoạch thất bại, bà Kim đã lớn tiếng nổi giận với ông Yoon vì "phá hỏng mọi thứ", theo các công tố viên.

Ông Yoon bị luận tội và bãi nhiệm. Các cuộc điều tra đặc biệt cũng nhanh chóng được tiến hành đối với ông, vợ ông cùng các cấp dưới.

Bà Kim bị bắt vào tháng 8/2025. Sau cuộc điều tra kéo dài 180 ngày, Min Joong-ki, người lãnh đạo đội ngũ công tố viên đặc biệt, ngày 29/12 cho biết bà Kim Keon-hee đã sử dụng tư cách là phu nhân tổng thống để dễ dàng nhận tiền và hàng hóa đắt tiền, đồng thời can thiệp sâu rộng vào các quyết định bổ nhiệm và đề cử nhân sự.

Đầu tháng này, tòa án đã tuyên phạt ông Yoon 5 năm tù vì tội chống lại lệnh bắt giữ và ngăn cản thành viên nội các thảo luận về thiết quân luật. Ông còn đối mặt 8 phiên tòa hình sự về các tội danh khác. Các công tố viên đã đề nghị án tử hình với ông về cáo buộc "cầm đầu nổi loạn". Tòa sẽ ra phán quyết vào tháng tới.

Việc một tổng thống Hàn Quốc kết thúc sự nghiệp trong tù không phải là hiếm gặp ở Hàn Quốc. Chính ông Yoon, khi còn là công tố viên, đã góp phần phế truất cựu tổng thống Park Geun-hye, người bị bỏ tù vì tham nhũng và lạm quyền. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên một cặp vợ chồng cựu tổng thống bị bỏ tù cùng lúc.

Thanh Tâm (Theo CNN, Yonhap)


***********

Taylor Swift và Travis Kelce: Còn lâu mới cưới?

MAI NGUYỆT

Kế hoạch tổ chức đám cưới giữa Taylor Swift và Travis Kelce đang đứng trước nguy cơ phải tạm hoãn khi Taylor Swift bất ngờ bị cuốn vào vụ kiện của diễn viên Blake Lively với bạn diễn Justin Baldoni.

Taylor Swift - Ảnh 1.

Kế hoạch đám cưới của cặp đôi được cho là đang phải cân nhắc lại vì diễn biến pháp lý phát sinh - Ảnh: Instagram Taylor Swift

Theo thông tin từ tờ The Sun, đám cưới được mong đợi của Taylor Swift và Travis Kelce, dự kiến diễn ra vào mùa hè năm 2026, có thể phải xem xét lại lịch trình sau khi tên tuổi của Taylor Swift xuất hiện trong các tài liệu tòa án liên quan đến vụ kiện giữa Blake Lively và Justin Baldoni.

Taylor Swift bị kéo vào vụ kiện ngoài dự tính

Theo các tài liệu tòa án ngày 20-1, 179 trang hồ sơ trong vụ kiện quấy rối tình dục do Blake Lively đệ trình chống lại Justin Baldoni - bạn diễn trong phim It ends with us đã được công bố. Trong số này có các tin nhắn riêng tư giữa Blake Lively và Taylor Swift trao đổi vào tháng 12-2024.

Nội dung tin nhắn cho thấy những trao đổi cá nhân giữa hai ngôi sao, trong đó Taylor Swift được cho là đã có những nhận xét mang tính bức xúc về Justin Baldoni. Dù không phải nguyên đơn hay bị đơn trong vụ kiện, việc các tin nhắn riêng tư bị đưa vào hồ sơ pháp lý đã khiến Taylor Swift trở thành cái tên được nhắc đến nhiều trong diễn biến vụ việc.

Taylor Swift - Ảnh 2.

Taylor Swift được nhắc tên trong các tài liệu tòa án liên quan vụ kiện giữa Blake Lively và Justin Baldoni dù không phải nguyên đơn hay bị đơn - Ảnh: Getty Images /Shutterstock

Theo phân tích của các chuyên gia pháp lý trao đổi với trang TMZ, Taylor Swift hoàn toàn có khả năng bị triệu tập với tư cách nhân chứng nếu vụ kiện được đưa ra xét xử. Phiên tòa hiện được dự kiến diễn ra vào tháng 5-2026.

Đáng chú ý, mốc thời gian xét xử nói trên được cho là trùng với thời điểm Taylor Swift và Travis Kelce dự kiến tổ chức hôn lễ vào giữa tháng 6-2026 tại bang Rhode Island (Mỹ).

Nguồn tin của The Sun cho biết Travis Kelce tỏ ra lo lắng trước khả năng bạn đời của mình phải tham gia các thủ tục pháp lý đúng thời điểm chuẩn bị đám cưới. Một nguồn tin thân cận tiết lộ cầu thủ này e ngại rằng việc phải điều chỉnh hoặc hủy lịch trình vì tòa án sẽ gây thất vọng lớn cho cả hai.

"Khả năng phải dời hoặc hủy các kế hoạch quan trọng do liên quan đến phiên tòa là điều khiến anh ấy cảm thấy không công bằng cho cả Taylor Swift lẫn chính mình", nguồn tin cho biết.

Áp lực chồng chất với Travis Kelce

Ngoài câu chuyện đám cưới, Travis Kelce cũng được cho là đang chịu nhiều áp lực cá nhân. Sau một mùa giải không như kỳ vọng và trước những đồn đoán về việc giải nghệ, cầu thủ 36 tuổi được mô tả là đang trong trạng thái căng thẳng kéo dài.

Nguồn tin tiết lộ với The Sun rằng những yếu tố này cộng thêm nguy cơ Taylor Swift bị gọi ra tòa, đã khiến Travis Kelce cảm thấy kiệt sức về mặt tinh thần.

Taylor Swift - Ảnh 3.

Travis Kelce được cho là lo ngại các thủ tục pháp lý có thể ảnh hưởng đến kế hoạch cá nhân và đám cưới sắp tới - Ảnh: Getty Images

Trước đó, Travis Kelce được cho là đã nhiều lần khuyên Taylor Swift nên giữ khoảng cách nhất định với Blake Lively, khi cảm thấy mối quan hệ này có dấu hiệu khiến cô bị cuốn vào những rắc rối ngoài mong muốn.

Thông tin về khả năng hoãn đám cưới nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo nhiều suy đoán, trong đó có cả nghi vấn rạn nứt tình cảm giữa Taylor Swift và Travis Kelce. Tuy nhiên các nguồn tin thân cận nhấn mạnh rằng cả hai vẫn đang "giải quyết mọi việc từng bước" và chưa đưa ra quyết định chính thức nào.


*******

Cưỡng hôn đồng nghiệp, nam quản lý mất việc kiện ngược lại công ty

Trung QuốcTrong lúc 'mất kiềm chế', nam quản lý họ Chu cưỡng hôn đồng nghiệp tại kho hàng của công ty, bị tạm giữ 5 ngày vì quấy rối tình dục và bị công ty sa thải.

Laodong Daily đưa tin ngày 28/1, sau khi bị sa thải, Chu kiện công ty đòi bồi thường với lý do "không bị truy cứu trách nhiệm hình sự" thì không thể chấm dứt hợp đồng lao động.

Theo hồ sơ, Chu ký hợp đồng lao động với một công ty tại Bắc Kinh từ ngày 1/10/2023 đến 30/9/2026, giữ chức vụ quản lý vận hành. "Quy chế khen thưởng quản lý nhân viên" của công ty quy định rằng việc bị cơ quan công an phạt hành chính, tạm giữ hành chính hoặc cải tạo lao động sẽ cấu thành hành vi thiếu trách nhiệm/vi phạm nghiêm trọng, do đó doanh nghiệp có thể chấm dứt hợp đồng lao động mà không phải bồi thường.

Tháng 2/2025, tại kho hàng của công ty, Chu "không kiềm chế được bản thân" và cưỡng hôn đồng nghiệp nữ họ Vương. Cô gái lập tức gọi cảnh sát rồi báo cáo với công ty. Cảnh sát xác định hành vi của Chu cấu thành tội quấy rối tình dục.

Ngày 12/5/2025, phía công ty họp riêng với Chu và anh ta xác nhận bị tạm giữ 5 ngày vì tội quấy rối tình dục, bày tỏ sẵn lòng chấp nhận biện pháp xử lý của công ty. Sau cuộc gặp, công ty gửi cho Chu "Thông báo chấm dứt hợp đồng lao động", từ ngày 15/5/2025.

Chu cho rằng công ty đã chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật nên đệ đơn kiện ra tòa, yêu cầu bồi thường hơn 168.000 nhân dân tệ (gần 630 triệu đồng).

Tòa sơ thẩm cho rằng bằng chứng trong vụ việc này đủ để cho thấy Chu thực sự đã bị cơ quan công an tạm giữ hành chính vì có hành vi vi phạm pháp luật. Việc công ty chấm dứt hợp đồng lao động của Chu theo "Quy chế khen thưởng quản lý nhân viên" của công ty và các luật, quy định liên quan là hợp pháp.

Do đó, tòa sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu bồi thường của Chu.

Chu kháng cáo, lập luận rằng theo Điều 39, Khoản (6) của Luật Hợp đồng Lao động, người sử dụng lao động chỉ có thể chấm dứt hợp đồng lao động nếu người lao động bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, phạm vi "bị truy cứu trách nhiệm hình sự" không bao gồm tạm giữ hình sự hoặc tạm giữ hành chính.

Theo Chu, ngay cả khi công ty đã quy định hoặc thỏa thuận về kỷ luật lao động trong hợp đồng lao động, những điều khoản đó vẫn bị coi là vô hiệu vì vi phạm các quy định của Luật Hợp đồng Lao động. Việc công ty chấm dứt hợp đồng lao động với Chu dựa trên nội quy công ty hoặc các điều khoản trong hợp đồng lao động cấu thành hành vi chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.

Tòa phúc thẩm nhận định việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự là điều kiện đủ, chứ không phải điều kiện cần, để người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động.

Nội quy công ty quy định rằng nếu người lao động bị cơ quan công an xử phạt hành chính, công ty có thể chấm dứt hợp đồng lao động mà không phải bồi thường. Điều khoản này là hợp lý, không vi phạm pháp luật, được thực hiện thông qua quy trình dân chủ và công khai cho người lao động.

Vì vậy, việc công ty chấm dứt hợp đồng lao động của Chu dựa trên điều khoản này không trái pháp luật. Tòa phúc thẩm bác kháng cáo đòi bồi thường của Chu, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Tuệ Anh (theo Laodong Daily, Dahe News)


*********
Maulon.Net - Ảnh sex Gái xinh Linsivvi Part 2 3
Maulon.Net - Ảnh sex Gái xinh Linsivvi Part 2 4
Maulon.Net - Ảnh sex Gái xinh Linsivvi Part 2 5
Maulon.Net - Ảnh sex Gái xinh Linsivvi Part 2 6
Maulon.Net - Ảnh sex Gái xinh Linsivvi Part 2 7
Maulon.Net - Ảnh sex Gái xinh Linsivvi Part 2 8
Maulon.Net - Ảnh sex Gái xinh Linsivvi Part 2 9
Maulon.Net - Ảnh sex Gái xinh Linsivvi Part 2 10

*********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Trang Lá Cải Ngày 30 Tháng 01 Năm 2026:

xxx

hcm-SonDored
************

Nhận 47 tỉ, cựu viện trưởng Viện Y dược học TP.HCM vẫn nói 'không có nhu cầu nhận hối lộ'

THÂN HOÀNG

Nhận 47 tỉ, cựu viện trưởng Viện Y dược học TP.HCM vẫn nói 'không có nhu cầu nhận hối lộ' - Ảnh 1.

Ông Huỳnh Nguyễn Lộc, cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM, tại phiên tòa sáng 27-1 - Ảnh: GIANG LONG

Ông Huỳnh Nguyễn Lộc, cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM bị cáo buộc nhận hối lộ số tiền nhiều nhất trong vụ án doanh nghiệp dược hối lộ 71 tỉ đồng để tuồn thuốc vào 13 bệnh viện. Ông Lộc nhận 47 tỉ đồng, chiếm 2/3 số tiền 18 cựu giám đốc, cán bộ bệnh viện nhận hối lộ bị đưa ra xét xử.

Hôm nay (29-1), Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiếp tục thẩm vấn các bị cáo.

Cựu viện trưởng Viện Y dược học TP.HCM nói "nhận tiền thụ động"

Theo cáo buộc, từ năm 2017-2023, Công ty cổ phần dược phẩm Sơn Lâm trúng thầu, ký kết, thực hiện 10 hợp đồng cung cấp dược liệu, phục vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tổng trị giá hơn 232 tỉ đồng tại Viện Y dược học dân tộc TP.HCM.

Với chức vụ Viện trưởng, ông Huỳnh Nguyễn Lộc có vai trò quyết định trong việc lựa chọn nhà thầu, thực hiện các hợp đồng mua bán dược liệu. Ông Lộc yêu cầu Phạm Văn Cách (Chủ tịch Công ty Sơn Lâm) phải chi “hoa hồng” từ 20 - 25%/hóa đơn cung cấp thuốc cho bệnh viện.

Ông Lộc bị cáo buộc đã 61 lần chỉ đạo cấp dưới Phạm Văn Chuân nhận tiền từ phía Sơn Lâm tổng 47 tỉ đồng.

Trong những phút đầu trả lời thẩm vấn, ông Lộc nói "sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào" vì cho rằng "Hội đồng xét xử vi phạm nguyên tắc tố tụng". Theo ông Lộc, tòa không phổ biến quyền của bị cáo trong phần thủ tục.

Viện Y dược học TP.HCM - Ảnh 3.

Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Trước thái độ trên của cựu viện trưởng, chủ tọa Đinh Quốc Trí đề nghị đại diện viện kiểm sát xác nhận Hội đồng xét xử đã phổ biến quyền của bị cáo trong phần thủ tục chưa.

Kiểm sát viên xác nhận tòa đã thực hiện đầy đủ, "có thể khi đó bị cáo không chú tâm". Tuy nhiên ông Lộc vẫn khẳng định "tôi giữ quyền của mình là không trả lời bất cứ câu hỏi gì".

Tuy nhiên khi Hội đồng xét xử công bố lời khai tại giai đoạn điều tra, ông Lộc lại xin được diễn giải về việc "tại sao muốn nói, tại sao không thể nói". Ông trình bày đến gần 10 phút vẫn chưa trả lời vào nội dung chính nên chủ tọa ngắt lời để hỏi về thỏa thuận chi hoa hồng với chủ doanh nghiệp cung cấp thuốc.

Ông Lộc phủ nhận lời khai của ông Cách về việc cựu viện trưởng chủ động đưa ra mức hoa hồng 20-25%/hóa đơn cung cấp thuốc. "Không có thỏa thuận chi hoa hồng gì ở đây. Nói chi hoa hồng là đặt điều, vu khống", ông Lộc nói tại tòa.

Ông Lộc biện minh rằng bị cáo cũng như nhiều giám đốc bệnh viện khác trong vụ án "bị lâm vào cảnh nhận tiền thụ động".

Cựu viện trưởng nói "không có nhu cầu nhận hối lộ"

Theo cáo buộc, tiền "hoa hồng" được Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dược phẩm Sơn Lâm chuyển trực tiếp cho viện trưởng hoặc thông qua cấp dưới Phạm Văn Chuân. Thời điểm đưa tiền là sau mỗi đợt Viện Y dược học dân tộc TP.HCM thanh toán tiền mua dược liệu cho Công ty Sơn Lâm hoặc khi viện trưởng "cần tiền gấp", cáo trạng nêu.

Tuy nhiên trả lời thẩm vấn tại tòa, ông Lộc lại nói rằng "không có nhu cầu nhận hối lộ, không quan trọng chuyện tiền". Ông giải thích, ngay từ thời sinh viên đã kiếm được 50 - 60 triệu đồng mỗi tháng từ nghề nghiệp.

Ông Lộc còn biện minh có cầm tiền của ông Cách nhưng là để "hỗ trợ bệnh viện dã chiến chống dịch COVID-19, mua trang thiết bị". Cựu viện trưởng cho rằng "nhận hỗ trợ như thế không sai".

Nhận 47 tỉ, cựu viện trưởng Viện Y dược học TP.HCM vẫn nói 'không có nhu cầu nhận hối lộ' - Ảnh 3.

Ông Phạm Văn Cách, Chủ tịch Công ty Sơn Lâm, tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

"Vậy là bị cáo thừa nhận có nhận tiền của Công ty cổ phần dược Sơn Lâm, thông qua bị cáo Chuân?", Hội đồng xét xử hỏi.

Ông Lộc vẫn khăng khăng rằng "tôi đâu có nhận" vì tiền là ông Cách đưa cho cấp dưới. "Tôi chỉ yêu cầu anh Chuân đi lấy về, cho vào quỹ chống dịch", ông Lộc tiếp tục biện minh.

Cựu viện trưởng còn cho rằng con số 47 tỉ đồng bị cáo buộc là "không có cơ sở, thực tế chỉ 13 - 14 tỉ đồng".

Theo cáo trạng, năm 2021 ông Huỳnh Nguyễn Lộc nộp gần 41 tỉ đồng vào tài khoản ngân hàng của Hội Đông y TP.HCM với mục đích ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tại cơ quan điều tra, cựu viện trưởng khai trong số tiền trên, có 37 tỉ đồng là tiền nhận hối lộ từ Phạm Văn Cách. Quá trình điều tra, Hội Đông y TP.HCM đã nộp 14,7 tỉ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra nhằm khắc phục một phần hậu quả cho ông Lộc.

Tuy nhiên tại tòa, ông Lộc lại đưa ra lời khai trong số tiền trên, chỉ có 14 tỉ đồng là tiền nhận từ ông Cách, còn lại là tiền riêng của ông.

Khi bị Hội đồng xét xử yêu cầu "số tiền riêng này" từ đâu mà có, ông Lộc phân bua "đây là phần nhạy cảm" không muốn khai tại cơ quan điều tra, "còn tòa muốn biết tí nữa tôi nói cho mà biết".

Trước thái độ trên, chủ tọa nghiêm giọng nhắc nhở: "Tòa không có nhu cầu biết, khai hay không là quyền của bị cáo và bị cáo phải có thái độ nghiêm túc".

Dưới bục khai báo, cựu viện trưởng hướng mặt lên phía Hội đồng xét xử khẳng định "rất nghiêm túc" và xin "báo cáo luôn đó là tiền vận động được của một số bạn thân cư trú ở nước ngoài".

Cựu viện trưởng khai rằng đã nhiều lần giúp tư vấn dự án và kiến thức công việc chuyên ngành cho bạn bè nên được họ tặng 10 tỉ đồng, lúc dịch bệnh cần thì mang ra dùng.

Ông phân bua số tiền được sử dụng đúng mục đích, có ích vì 3 bệnh viện dã chiến do ông trực tiếp chỉ huy không có ca tử vong nào suốt 7 tháng dịch.

Trái ngược với lời khai trên, trước đó ông Phạm Văn Cách, khai trước khi Sơn Lâm đấu thầu, Viện trưởng Lộc cùng trợ lý Phạm Văn Chuân ra Hà Nội gặp và cùng đàm phán về vấn đề chi hoa hồng.

Theo lời khai của ông Cách, cựu viện trưởng yêu cầu phía Sơn Lâm rằng "anh trúng thầu ở đây, anh phải chi 20-25%". Ông Cách đồng ý yêu cầu này và đã nhiều lần sử dụng số tài khoản của vợ, con dâu, con trai để chuyển tiền cho Chuân.

Trả lời thẩm vấn về phương thức đưa hối lộ, ông Cách cho biết do vào TP.HCM phải di chuyển bằng máy bay bị hạn chế mang tiền mặt số lượng lớn nên ông sẽ chuyển khoản trước vào tài khoản, vào đến Sài Gòn thì sẽ rút tiền ra.

"Mỗi một lần vào Sài Gòn, bị cáo chỉ mang được có một tỉ đồng. Nếu anh Lộc muốn lấy 2-3 tỉ đồng thì phải chuyển tiền vào tài khoản, rồi vào Sài Gòn rút ra để đi đưa", ông Cách trình bày.

*******

Sự sụp đổ của đệ nhất phu nhân quyền lực bậc nhất Hàn Quốc


Bà Kim Keon-hee đã trở thành cựu phu nhân tổng thống đầu tiên lĩnh án tù, khép lại hành trình đầy tai tiếng và tranh cãi cùng ông Yoon Suk-yeol.

Thẩm phán Tòa án Quận Trung tâm Seoul ngày 28/1 tuyên án bà Kim Keon-hee, vợ của cựu tổng thống Yoon Suk-yeol, phạm tội tham nhũng vì nhận hối lộ từ Giáo hội Thống nhất, gồm một vòng cổ Graff trị giá 43.000 USD và một túi xách Chanel.

Bà lĩnh án 20 tháng tù, phán quyết đầu tiên trong ba vụ án hình sự mà cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc phải đối mặt.

"Bị cáo đã lạm dụng địa vị của mình làm công cụ trục lợi", thẩm phán Woo In-sung tuyên bố.

Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon-hee đến văn phòng công tố ở Seoul hồi tháng 8/2025. Ảnh: Yonhap

Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon-hee đến văn phòng công tố ở Seoul hồi tháng 8/2025. Ảnh: Yonhap

Bà Kim Keon-hee từng làm việc trong ngành nghệ thuật và thành lập công ty triển lãm riêng trước khi kết hôn với ông Yoon năm 2012. Vào thời điểm đó, ông Yoon vẫn là công tố viên và chưa bước chân vào chính trường.

Sau khi ông Yoon nhậm chức tổng thống từ tháng 5/2022, bà tỏ ra khác biệt với các đệ nhất phu nhân Hàn Quốc tiền nhiệm, những người khiêm nhường thường đứng sau hậu trường và ẩn mình dưới cái bóng của chồng. Bà Kim duy trì hình ảnh nổi bật với tư cách đệ nhất phu nhân, thường xuyên diện những bộ trang phục thời thượng trong các chuyến công du nước ngoài cùng chồng.

Hình ảnh nổi bật của bà Kim trước công chúng cùng những phát ngôn tự nhận mình là "trụ cột" gia đình đã làm rung chuyển xã hội vốn nặng tư tưởng gia trưởng như Hàn Quốc. Là người nổi tiếng yêu động vật, bà đã làm được điều mà các tổ chức bảo vệ quyền động vật chưa thể thực hiện trong nhiều thập niên, đó là khiến Hàn Quốc ban hành lệnh cấm tiêu thụ thịt chó.

"Bà ấy đóng vai trò chủ chốt ngay từ khi ông Yoon Suk-yeol bước chân vào chính trường và sau đó hình thành 'quan hệ đối tác chính trị' với ông", công tố viên đặc biệt Oh Jeong-hee nói khi phiên tòa bắt đầu vào tháng 9/2025. "Bà Kim không nắm giữ chức vụ chính thức nào, nhưng lại hưởng vị thế ngang ngửa tổng thống".

Ông Yoon từng gọi lễ cưới bà Kim năm 2012 là "ký ức hạnh phúc nhất" của đời mình. Ông cũng thừa nhận vai trò của bà trong việc định hình sự nghiệp chính trị. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống, ông kể rằng có lần thức dậy lúc 5-6 giờ sáng và thấy bà nằm trên giường trả lời tin nhắn trên điện thoại của ông.

"Tôi nói 'em điên à? Sao còn thức thế này?' Cô ấy nói đang trả lời những người ủng hộ, cảm ơn họ và hứa sẽ làm tốt công việc", ông Yoon kể lại tại một cuộc họp báo cuối năm 2024.

Cựu tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và vợ Kim Keon-hee tại Anh hồi tháng 11/2023. Ảnh: Reuters

Cựu tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và vợ Kim Keon-hee tại Anh hồi tháng 11/2023. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, đời tư nhiều bê bối đã khiến bà trở thành mục tiêu công kích hàng đầu đối với các đối thủ của ông Yoon. Trên mạng xã hội, những người chỉ trích lan truyền cáo buộc bà đã phẫu thuật thẩm mỹ. Họ còn đăng tải các cuộc phỏng vấn với những người đàn ông kể từng gặp bà làm nhân viên hộp đêm ở Seoul. Bà Kim phủ nhận các cáo buộc.

Các tổ chức bảo vệ quyền phụ nữ đã chỉ trích những cuộc tấn công nhắm vào bà Kim, cho rằng đó là biểu hiện của văn hóa kỳ thị phụ nữ. Tuy nhiên, họ cũng bất bình trước việc bà bày tỏ cảm thông với một chính trị gia bị kết án vì hành vi bạo lực tình dục với thư ký.

Bà Kim Keon-hee còn đối mặt với những cáo buộc dai dẳng về việc đạo văn, dẫn tới bị thu hồi bằng thạc sĩ Đại học Nữ sinh Sookmyung hồi mùa hè 2025. Đại học Kookmin thu hồi tấm bằng tiến sĩ của bà sau đó.

Những cáo buộc thao túng cổ phiếu của Deutsch Motors (nhà phân phối BMW tại Hàn Quốc) giai đoạn 2010-2012 để thu lợi bất chính cũng bủa vây bà Kim suốt nhiều năm. Hình ảnh của bà càng xấu đi khi ông Yoon, với tư cách tổng thống, đã phủ quyết dự luật yêu cầu cuộc điều tra đặc biệt nhắm vào vợ mình.

Chiếc túi Christian Dior trị giá 2.200 USD được xem là "giọt nước tràn ly". Cuối năm 2023, một kênh YouTube đã công bố đoạn video quay lén, trong đó một mục sư người Mỹ gốc Hàn tặng bà Kim chiếc túi da. Cuộc gặp gỡ giữa họ diễn ra năm 2022, sau khi ông Yoon đắc cử, được ghi lại bằng camera bí mật gắn trong chiếc đồng hồ đeo tay của mục sư.

Luật chống tham nhũng của Hàn Quốc cấm các quan chức công quyền và vợ/chồng của họ nhận quà tặng trị giá hơn 750 USD liên quan đến công việc.

Bê bối này đã bùng nổ và khiến tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Yoon rơi xuống mức thấp kỷ lục. Nhiều người lên tiếng chỉ trích bà "thao túng" người đàn ông "mù quáng", ám chỉ ông Yoon. Ngay cả truyền thông bảo thủ, vốn ủng hộ ông cũng dần mất kiên nhẫn.

"Chỉ có một người là Tổng thống Yoon Suk-yeol mới có thể làm rõ rằng Kim Keon-hee không phải là lãnh đạo của Hàn Quốc. Nhưng chúng ta đều biết ông ấy không thể làm được và đó chính là bi kịch", Kim Sun-duk, cây bút xã luận của tờ báo bảo thủ Dong-A Ilbo, viết hồi tháng 10/2024.

Đến cuối năm 2024, theo các khảo sát, đa số người dân Hàn Quốc ủng hộ yêu cầu của phe đối lập về việc chỉ định công tố viên đặc biệt điều tra các cáo buộc đối với bà Kim. Ông Yoon liên tục phản đối các dự luật như vậy.

"Nếu họ ném đá, tôi sẽ nhận lấy và tiếp tục tiến lên", ông nói.

Người dân theo dõi buổi xét xử bà Kim Keon-hee qua màn hình tại nhà ga Seoul hôm 28/1. Ảnh: AP

Người dân theo dõi buổi xét xử bà Kim Keon-hee qua màn hình tại nhà ga Seoul hôm 28/1. Ảnh: AP

Bà Kim gần như vắng bóng trước công chúng cho đến khi ông Yoon ban bố thiết quân luật vào tối 3/12/2024, đẩy quốc gia và cả hai vợ chồng vào cuộc khủng hoảng lớn hơn nhiều.

Các điều tra viên cho biết bà Kim dường như không biết về kế hoạch thiết quân luật của chồng. Tối hôm ông Yoon tuyên bố thiết quân luật, bà Kim đang đến thăm một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Sau khi kế hoạch thất bại, bà Kim đã lớn tiếng nổi giận với ông Yoon vì "phá hỏng mọi thứ", theo các công tố viên.

Ông Yoon bị luận tội và bãi nhiệm. Các cuộc điều tra đặc biệt cũng nhanh chóng được tiến hành đối với ông, vợ ông cùng các cấp dưới.

Bà Kim bị bắt vào tháng 8/2025. Sau cuộc điều tra kéo dài 180 ngày, Min Joong-ki, người lãnh đạo đội ngũ công tố viên đặc biệt, ngày 29/12 cho biết bà Kim Keon-hee đã sử dụng tư cách là phu nhân tổng thống để dễ dàng nhận tiền và hàng hóa đắt tiền, đồng thời can thiệp sâu rộng vào các quyết định bổ nhiệm và đề cử nhân sự.

Đầu tháng này, tòa án đã tuyên phạt ông Yoon 5 năm tù vì tội chống lại lệnh bắt giữ và ngăn cản thành viên nội các thảo luận về thiết quân luật. Ông còn đối mặt 8 phiên tòa hình sự về các tội danh khác. Các công tố viên đã đề nghị án tử hình với ông về cáo buộc "cầm đầu nổi loạn". Tòa sẽ ra phán quyết vào tháng tới.

Việc một tổng thống Hàn Quốc kết thúc sự nghiệp trong tù không phải là hiếm gặp ở Hàn Quốc. Chính ông Yoon, khi còn là công tố viên, đã góp phần phế truất cựu tổng thống Park Geun-hye, người bị bỏ tù vì tham nhũng và lạm quyền. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên một cặp vợ chồng cựu tổng thống bị bỏ tù cùng lúc.

Thanh Tâm (Theo CNN, Yonhap)


***********

Taylor Swift và Travis Kelce: Còn lâu mới cưới?

MAI NGUYỆT

Kế hoạch tổ chức đám cưới giữa Taylor Swift và Travis Kelce đang đứng trước nguy cơ phải tạm hoãn khi Taylor Swift bất ngờ bị cuốn vào vụ kiện của diễn viên Blake Lively với bạn diễn Justin Baldoni.

Taylor Swift - Ảnh 1.

Kế hoạch đám cưới của cặp đôi được cho là đang phải cân nhắc lại vì diễn biến pháp lý phát sinh - Ảnh: Instagram Taylor Swift

Theo thông tin từ tờ The Sun, đám cưới được mong đợi của Taylor Swift và Travis Kelce, dự kiến diễn ra vào mùa hè năm 2026, có thể phải xem xét lại lịch trình sau khi tên tuổi của Taylor Swift xuất hiện trong các tài liệu tòa án liên quan đến vụ kiện giữa Blake Lively và Justin Baldoni.

Taylor Swift bị kéo vào vụ kiện ngoài dự tính

Theo các tài liệu tòa án ngày 20-1, 179 trang hồ sơ trong vụ kiện quấy rối tình dục do Blake Lively đệ trình chống lại Justin Baldoni - bạn diễn trong phim It ends with us đã được công bố. Trong số này có các tin nhắn riêng tư giữa Blake Lively và Taylor Swift trao đổi vào tháng 12-2024.

Nội dung tin nhắn cho thấy những trao đổi cá nhân giữa hai ngôi sao, trong đó Taylor Swift được cho là đã có những nhận xét mang tính bức xúc về Justin Baldoni. Dù không phải nguyên đơn hay bị đơn trong vụ kiện, việc các tin nhắn riêng tư bị đưa vào hồ sơ pháp lý đã khiến Taylor Swift trở thành cái tên được nhắc đến nhiều trong diễn biến vụ việc.

Taylor Swift - Ảnh 2.

Taylor Swift được nhắc tên trong các tài liệu tòa án liên quan vụ kiện giữa Blake Lively và Justin Baldoni dù không phải nguyên đơn hay bị đơn - Ảnh: Getty Images /Shutterstock

Theo phân tích của các chuyên gia pháp lý trao đổi với trang TMZ, Taylor Swift hoàn toàn có khả năng bị triệu tập với tư cách nhân chứng nếu vụ kiện được đưa ra xét xử. Phiên tòa hiện được dự kiến diễn ra vào tháng 5-2026.

Đáng chú ý, mốc thời gian xét xử nói trên được cho là trùng với thời điểm Taylor Swift và Travis Kelce dự kiến tổ chức hôn lễ vào giữa tháng 6-2026 tại bang Rhode Island (Mỹ).

Nguồn tin của The Sun cho biết Travis Kelce tỏ ra lo lắng trước khả năng bạn đời của mình phải tham gia các thủ tục pháp lý đúng thời điểm chuẩn bị đám cưới. Một nguồn tin thân cận tiết lộ cầu thủ này e ngại rằng việc phải điều chỉnh hoặc hủy lịch trình vì tòa án sẽ gây thất vọng lớn cho cả hai.

"Khả năng phải dời hoặc hủy các kế hoạch quan trọng do liên quan đến phiên tòa là điều khiến anh ấy cảm thấy không công bằng cho cả Taylor Swift lẫn chính mình", nguồn tin cho biết.

Áp lực chồng chất với Travis Kelce

Ngoài câu chuyện đám cưới, Travis Kelce cũng được cho là đang chịu nhiều áp lực cá nhân. Sau một mùa giải không như kỳ vọng và trước những đồn đoán về việc giải nghệ, cầu thủ 36 tuổi được mô tả là đang trong trạng thái căng thẳng kéo dài.

Nguồn tin tiết lộ với The Sun rằng những yếu tố này cộng thêm nguy cơ Taylor Swift bị gọi ra tòa, đã khiến Travis Kelce cảm thấy kiệt sức về mặt tinh thần.

Taylor Swift - Ảnh 3.

Travis Kelce được cho là lo ngại các thủ tục pháp lý có thể ảnh hưởng đến kế hoạch cá nhân và đám cưới sắp tới - Ảnh: Getty Images

Trước đó, Travis Kelce được cho là đã nhiều lần khuyên Taylor Swift nên giữ khoảng cách nhất định với Blake Lively, khi cảm thấy mối quan hệ này có dấu hiệu khiến cô bị cuốn vào những rắc rối ngoài mong muốn.

Thông tin về khả năng hoãn đám cưới nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo nhiều suy đoán, trong đó có cả nghi vấn rạn nứt tình cảm giữa Taylor Swift và Travis Kelce. Tuy nhiên các nguồn tin thân cận nhấn mạnh rằng cả hai vẫn đang "giải quyết mọi việc từng bước" và chưa đưa ra quyết định chính thức nào.


*******

Cưỡng hôn đồng nghiệp, nam quản lý mất việc kiện ngược lại công ty

Trung QuốcTrong lúc 'mất kiềm chế', nam quản lý họ Chu cưỡng hôn đồng nghiệp tại kho hàng của công ty, bị tạm giữ 5 ngày vì quấy rối tình dục và bị công ty sa thải.

Laodong Daily đưa tin ngày 28/1, sau khi bị sa thải, Chu kiện công ty đòi bồi thường với lý do "không bị truy cứu trách nhiệm hình sự" thì không thể chấm dứt hợp đồng lao động.

Theo hồ sơ, Chu ký hợp đồng lao động với một công ty tại Bắc Kinh từ ngày 1/10/2023 đến 30/9/2026, giữ chức vụ quản lý vận hành. "Quy chế khen thưởng quản lý nhân viên" của công ty quy định rằng việc bị cơ quan công an phạt hành chính, tạm giữ hành chính hoặc cải tạo lao động sẽ cấu thành hành vi thiếu trách nhiệm/vi phạm nghiêm trọng, do đó doanh nghiệp có thể chấm dứt hợp đồng lao động mà không phải bồi thường.

Tháng 2/2025, tại kho hàng của công ty, Chu "không kiềm chế được bản thân" và cưỡng hôn đồng nghiệp nữ họ Vương. Cô gái lập tức gọi cảnh sát rồi báo cáo với công ty. Cảnh sát xác định hành vi của Chu cấu thành tội quấy rối tình dục.

Ngày 12/5/2025, phía công ty họp riêng với Chu và anh ta xác nhận bị tạm giữ 5 ngày vì tội quấy rối tình dục, bày tỏ sẵn lòng chấp nhận biện pháp xử lý của công ty. Sau cuộc gặp, công ty gửi cho Chu "Thông báo chấm dứt hợp đồng lao động", từ ngày 15/5/2025.

Chu cho rằng công ty đã chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật nên đệ đơn kiện ra tòa, yêu cầu bồi thường hơn 168.000 nhân dân tệ (gần 630 triệu đồng).

Tòa sơ thẩm cho rằng bằng chứng trong vụ việc này đủ để cho thấy Chu thực sự đã bị cơ quan công an tạm giữ hành chính vì có hành vi vi phạm pháp luật. Việc công ty chấm dứt hợp đồng lao động của Chu theo "Quy chế khen thưởng quản lý nhân viên" của công ty và các luật, quy định liên quan là hợp pháp.

Do đó, tòa sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu bồi thường của Chu.

Chu kháng cáo, lập luận rằng theo Điều 39, Khoản (6) của Luật Hợp đồng Lao động, người sử dụng lao động chỉ có thể chấm dứt hợp đồng lao động nếu người lao động bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, phạm vi "bị truy cứu trách nhiệm hình sự" không bao gồm tạm giữ hình sự hoặc tạm giữ hành chính.

Theo Chu, ngay cả khi công ty đã quy định hoặc thỏa thuận về kỷ luật lao động trong hợp đồng lao động, những điều khoản đó vẫn bị coi là vô hiệu vì vi phạm các quy định của Luật Hợp đồng Lao động. Việc công ty chấm dứt hợp đồng lao động với Chu dựa trên nội quy công ty hoặc các điều khoản trong hợp đồng lao động cấu thành hành vi chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.

Tòa phúc thẩm nhận định việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự là điều kiện đủ, chứ không phải điều kiện cần, để người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động.

Nội quy công ty quy định rằng nếu người lao động bị cơ quan công an xử phạt hành chính, công ty có thể chấm dứt hợp đồng lao động mà không phải bồi thường. Điều khoản này là hợp lý, không vi phạm pháp luật, được thực hiện thông qua quy trình dân chủ và công khai cho người lao động.

Vì vậy, việc công ty chấm dứt hợp đồng lao động của Chu dựa trên điều khoản này không trái pháp luật. Tòa phúc thẩm bác kháng cáo đòi bồi thường của Chu, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Tuệ Anh (theo Laodong Daily, Dahe News)


*********
Maulon.Net - Ảnh sex Gái xinh Linsivvi Part 2 3
Maulon.Net - Ảnh sex Gái xinh Linsivvi Part 2 4
Maulon.Net - Ảnh sex Gái xinh Linsivvi Part 2 5
Maulon.Net - Ảnh sex Gái xinh Linsivvi Part 2 6
Maulon.Net - Ảnh sex Gái xinh Linsivvi Part 2 7
Maulon.Net - Ảnh sex Gái xinh Linsivvi Part 2 8
Maulon.Net - Ảnh sex Gái xinh Linsivvi Part 2 9
Maulon.Net - Ảnh sex Gái xinh Linsivvi Part 2 10

*********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm