Trang Lá Cải Ngày 6 Tháng 7 Năm 2021 ( Không hiểu sao Mặt Bác Hồ như thế này lại làm chết nhiều Vẹm gộc
Đóng thế cho Võ Tắc Thiên là đàn ông
*******************
Facebook kiện, đòi 4 người Việt bồi thường 36 triệu USD: Có thể thi hành án tại Việt Nam
TP
- Theo chuyên gia, việc Facebook kiện 4 người sống ở Việt Nam không
phải chuyện đùa, bởi khả năng những người này thua kiện rất cao. Bản án
này được tuyên ở Mỹ nhưng vẫn có thể được thi hành ở Việt Nam theo quy
định của pháp luật.
Bị đơn nên thuê luật sư tại Mỹ
Facebook
vừa nộp đơn kiện lên tòa án tại bang California (Mỹ) để chống lại 4
người đang sống tại Việt Nam. Theo đơn kiện, nhóm bị đơn đã dùng thủ
đoạn chiếm tài khoản để quảng cáo, livestream bán hàng trái phép…
Facebook cáo buộc nhóm bị đơn đã thu bất chính 36 triệu USD (827 tỷ
đồng) nên đề nghị tòa án tuyên 4 người trên vi phạm pháp luật bang
California; yêu cầu họ bồi thường 36 triệu USD. Trước thông tin này,
nhiều người cho rằng đây là chuyện đùa, vì bị đơn đều sống ở Việt Nam
nên Mỹ không thể làm gì.
TS Trần Thúy Hằng, giảng viên Đại học
Luật Hà Nội, đánh giá, đây là một vụ kiện dân sự với bị đơn là công dân
Việt Nam không thường trú ở Mỹ. Do đó, tòa án tại California phải thông
báo cho bị đơn về việc tham gia phiên tòa thông qua thủ tục ủy thác tư
pháp theo Luật Tương trợ tư pháp của nước ta cũng như Công ước La Hay về
tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực
dân sự hoặc thương mại năm 1965.
“Sau khi nhận được thông báo, các
bị đơn có thể lựa chọn tham gia hoặc không. Tôi cho rằng, việc các bị
đơn vắng mặt là sự lựa chọn không khôn ngoan vì như vậy, khả năng thua
kiện rất cao. Nếu không thể tham gia, các bị đơn tại Việt Nam có thể ủy
quyền cho luật sư tại Mỹ”, bà Hằng nói.
Theo bà Hằng, trong vụ
kiện dân sự của Facebook, các bị đơn người Việt Nam vẫn đang ở trong
nước và chưa có bản án của tòa án tại Mỹ kết luận về vi phạm cũng như
yêu cầu phải bồi thường thiệt hại. Do đó, các cơ quan có thẩm quyền của
Việt Nam chưa thể tiến hành bảo hộ công dân.
Bà Hằng khuyên: “Các
bị đơn cần tham vấn các luật sư có kiến thức về pháp luật nước Mỹ trước
khi đưa ra quyết định có tham gia vào phiên tòa này hay không. Trước một
nguyên đơn có đầy đủ năng lực tài chính và sự am hiểu về pháp luật,
chúng ta cần cân nhắc khả năng thua kiện và bản án sẽ được thi hành theo
đúng quy định của pháp luật Việt Nam”.
Nhiều người Việt bị tòa án nước ngoài xử thua
Được
hỏi nếu trường hợp 4 người Việt Nam nói trên thua kiện, bản án sẽ được
thi hành ra sao, bà Hằng cho rằng, nguyên đơn (Facebook) cần thực hiện
thủ tục xin công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của tòa
án nước ngoài. Việc xin công nhận và cho thi hành bản án này tại đâu phụ
thuộc vào bị đơn hoặc tài sản của bị đơn có thể được dùng để đảm bảo
thi hành án hiện đang tồn tại trên lãnh thổ quốc gia nào.
Các
bị đơn trong vụ kiện của Facebook gồm Nguyễn T, Lê K, Nguyễn Quốc B và
Phạm Hữu D. Theo nguyên đơn, từ tháng 10/2020, Lê K phát triển một ứng
dụng có tên “Ads Manager” và tải lên Google Play Store. Tháng 1/2021, nó
được đổi tên thành “Ads Manager for Facebook”. Khi cài đặt, ứng dụng
yêu cầu người dùng nhập thông tin tài khoản quảng cáo Facebook, qua đó
chiếm đoạt tài khoản. Sau đó, nhóm này sử dụng thông tin để đăng nhập,
chạy quảng cáo trên Facebook và Instagram.
Một trong những hình
thức quảng cáo phổ biến là chạy video livestream bán hàng. Thậm chí,
nhóm 4 người Việt còn cho thuê lại các tài khoản có thể chạy quảng cáo
livestream hoặc quảng cáo cho các trang web bán dịch vụ tới người dùng ở
Mỹ, Châu Âu, Việt Nam…
Facebook cho rằng, bằng những cách trên, 4 bị đơn người Việt đã chiếm đoạt khoảng 36 triệu USD...
TS
Hằng nói thêm, giả sử tài sản của các bị đơn đều hiện diện trên lãnh
thổ Việt Nam, Facebook cần làm các thủ tục để xin công nhận và cho thi
hành bản án dân sự của tòa án nước ngoài tại Việt Nam. Việc này có khả
năng vì nó không nằm trong các trường hợp thuộc thẩm quyền riêng biệt
của tòa án Việt Nam theo Điều 440 và 470 Bộ luật Tố tụng dân sự năm
2015.
“Tuy nhiên, đây cũng chỉ là một trong các điều kiện. Để được
công nhận và cho thi hành tại Việt Nam, các bản án của tòa án nước
ngoài cần thỏa mãn các quy định trong Bộ luật Tố tụng dân sự về loại bản
án, trình tự thủ tục, không rơi vào các trường hợp không được công nhận
và cho thi hành…”, bà Hằng nói.
TS Hằng cho biết, hằng năm, Bộ Tư
pháp nhận được nhiều đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành bản án,
quyết định dân sự của tòa án nước ngoài tại Việt Nam, trong đó có nhiều
vụ bị đơn người Việt thua kiện và thực tế, đã có trường hợp doanh nghiệp
Việt Nam phải thi hành án.
Bà Hằng lấy ví dụ: “Một doanh nghiệp hàng
không của ta đã bị tòa án Ý tuyên thua kiện, phải bồi thường hàng triệu
USD nhưng doanh nghiệp không có tài sản tại Ý. Phía nguyên đơn sau đó
đề nghị Pháp công nhận bản án tại nước này vì 2 nước có tương trợ tư
pháp với nhau. Lúc này, doanh nghiệp hàng không của Việt Nam buộc phải
thi hành án để giữ tài sản tại Pháp” ***********
Vợ ném cây kéo trúng ngực chồng tử vong
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. ảnh CTV
TPO
- Trong lúc cãi nhau, bà Phương ném cây kéo trúng ngực chồng. Dù được
mọi người đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong sau đó.
Vụ việc xảy ra khoảng 11h45 ngày 6/7, tại số 1 Trần Bình Trọng, phường An Mỹ, TP. Tam Kỳ.
Thời
điểm trên, ông Đào Ngọc Đ. (48 tuổi) mâu thuẫn với vợ là bà Võ Thị
Phương (46 tuổi; trú phường An Mỹ). Trong lúc cãi nhau, bà Phương đã
dùng kéo ném trúng ngực chồng. Người dân phát hiện đưa đi cấp cứu nhưng
do vết thương quá nặng ông Đ.tử vong sau đó.
Tiếp
nhận thông tin, Công an TP Tam Kỳ phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam
có mặt tại hiện trường lấy thông tin, khám nghiệm để điều tra.
************
Bé sơ sinh bị bỏ rơi trong ba lô treo trên hàng rào
PhilippinesBé trai bị nhét trong chiếc ba lô treo trên hàng rào nhà dân ở tỉnh South Cotabato và được phát hiện kịp thời nhờ tiếng khóc.
Truyền
thông địa phương hôm 4/7 đưa tin bé trai sơ sinh này bị bỏ rơi ngày
29/6, bên ngoài một căn nhà ở Norala, tỉnh Nam Cotabato, Philippines. Người dân may mắn tìm thấy bé trai kịp thời do nghe thấy tiếng khóc yếu ớt phát ra từ chiếc ba lô treo trên hàng rào.
"Mới
sáng sớm chúng tôi đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc ngặt. Thật kỳ lạ vì
nhà chúng tôi không có trẻ nhỏ. Chúng tôi bắt đầu tìm kiếm và phát hiện
ra chiếc ba lô xanh trước cổng nhà. Có thứ gì động đậy trong chiếc túi
và đó là một đứa trẻ!", Mary Kris Dela Cruz, người tìm thấy bé trai, kể
lại.
Sau
khi được mọi người phát hiện, bé trai được đưa tới bệnh viện địa phương
để kiểm tra và được xác định hoàn toàn ổn định, chỉ bị thiếu nước nhẹ.
Một trung tâm bảo trợ xã hội địa phương đã nhận chăm sóc bé trai, trong
khi giới chức vẫn nỗ lực tìm kiếm cha mẹ của bé.
Quảng cáo
Một
phát ngôn viên của Sở Phát triển và Phúc lợi Xã hội Nam Cotabato khẳng
định ngay cả khi tìm được cha mẹ của bé trai, cơ quan này vẫn sẽ nhận
trách nhiệm chăm sóc cậu.
"Chúng tôi chỉ muốn nhắc
nhở các bậc cha mẹ đang gặp khó khăn rằng họ luôn có thể tìm chúng tôi
để nhận hỗ trợ nếu không biết nuôi nấng con ra sao, thay vì để chúng một
mình và bỏ rơi chúng", phát ngôn viên nói.
Năm 2018, người dân
Philippines cũng tìm thấy một bé sơ sinh bị bỏ rơi trong chiếc túi treo
lơ lửng trên cột, bên trong có một bộ đồng phục dành cho nữ sinh khoảng
12-16 tuổi. Em bé này sau đó được giao cho các cơ quan bảo trợ xã hội
địa phương nuôi dạy **************
Cảnh sát Mỹ in thông tin vụ án lên lá bài tây để tìm thủ phạm
Quốc Đạt
Nhà tù phát cho phạm nhân bộ bài in hình nạn nhân bị sát hại với hy vọng tìm manh mối về những vụ án đang bế tắc.
Điều
tra án mạng là công việc cực kỳ khó khăn, vì nhiều lý do mà có những vụ
không thể tìm ra thủ phạm, dần đi vào quên lãng và được gọi là "án
nguội".
Ncstl đưa tin, năm 2007 cảnh sát ở bang Florida
(Mỹ) đã nghĩ ra một cách sáng tạo để có được đầu mối mới trong những vụ
án nguội. Họ sản xuất một bộ bài tây, trên 52 lá bài có in thông tin nạn
nhân và tình tiết của 52 vụ án chưa được giải quyết. Các vụ án xảy ra
từ năm 1978 đến 2013 và được in theo thứ tự thời gian. Cảnh sát sau đó
phân phát bộ bài đặc biệt trên cho tù nhân đang thi hành án tại nhà tù
khắp bang.
Gretl Plessinger, Người phát ngôn Phòng Thực thi Pháp
luật Florida, cho biết mục đích của họ muốn những vụ án nguội trở thành
tâm điểm chú ý và bàn luận của tù nhân, từ đó có thể cho ra manh mối
mới.
“Phương pháp này có thể so sánh với việc phỏng vấn đồng thời 93.000 tù nhân trong bang để tìm manh mối”, Gretl nói.
Để
đảm bảo an toàn và bí mật, tù nhân có thể ẩn danh khi chia sẻ thông tin
bằng cách sử dụng các kênh nội bộ trong đó có đường dây điện thoại dành
riêng cho việc tiếp nhận manh mối.
Kết quả thực hiện bước đầu khá
khả quan khi đã có hai "vụ án nguội" được phá nhờ vào manh mối do tù
nhân cung cấp sau khi tiếp xúc với bộ bài. Một trong số đó là vụ sát hại
Thomas Wayne Grammer. Trong bộ bài, ảnh nạn nhân và bản tóm lược vụ án
được in trên lá 3 bích như sau:
“Rạng sáng ngày 05/7/2004, nạn
nhân cùng vợ ở tại nhà riêng, số nhà 213 phố Lenox, Lakeland, Florida.
Sau khi một người khách tới thăm vừa rời khỏi, một người đàn ông xuất
hiện trước cửa, đi vào nhà. Nạn nhân sau đó bị bắn chết. Hung thủ bỏ
chạy khỏi hiện trường và lên chiếc xe đợi sẵn bên ngoài”.
Nhận ra
ảnh của Thomas, một tù nhân trong trại giam Hạt Polk cung cấp cho cảnh
sát thông tin của người từng tự nhận đã tham gia vào kế hoạch sát hại
Thomas. Dựa trên manh mối này, thanh tra điều tra đã có thể mở lại hồ sơ
vụ án, xét hỏi nhân chứng mới. Cuối cùng, hai người đàn ông bắt giữ và
khởi tố về tội danh giết người. Vụ án được khép lại đồng thời làm dịu đi
phần nào nỗi đau đớn của gia đình nạn nhân.
Ngay sau Florida,
nhiều tiểu bang khác, trong đó có Colorado, Connecticut và Nam Carolina
cũng đã áp dụng phương pháp này, giúp giải quyết khoảng 40 vụ án mạng.
Florida
là nơi đầu tiên sử dụng bộ bài đặc biệt để phá án, song đây không phải
lần đầu chính quyền các bang ở Mỹ thực hiện ý tưởng sử dụng bộ bài tây
cho nhiều mục đích khác nhau. Ví dụ Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI từng
sản xuất một bộ bài có in hình 55 tên tội phạm đào tẩu nguy hiểm nhất bị
FBI và Interpol truy nã.
****************
Cái chết bí ẩn của hoa hậu Hollywood
Người
đẹp Jill Ann Weatherwax chết ở khu vực gái mại dâm thường lui tới, gia
đình phản bác mọi nghi vấn cô sống buông thả. Suốt 23 năm qua, hung thủ
vẫn là ẩn số.
Jill Ann
Weatherwax sinh ngày 26/10/1970 là vận động viên điền kinh, thích thời
trang và thi hoa hậu từ rất sớm. Tốt nghiệp phổ thông, Jill đến
California với mơ ước trở thành người mẫu, tham gia nhiều cuộc thi sắc
đẹp từ năm 1987 đến 1990, từng lọt vào vòng chung kết Miss Flint cũng
như Miss Great Lakes. Cô đăng quang Hoa hậu Hollywood năm 1991.
Đường
sự nghiệp rộng mở, cô tiếp tục được biết đến như ca sĩ tài năng. Như
nhiều phụ nữ trẻ, Jill muốn trở thành ngôi sao điện ảnh, tin rằng
Hollywood là điểm khởi đầu để đạt được mục tiêu này.
Jill
từng 6 năm mặn nồng với nam diễn viên ở Anh lúc tới đây thu âm. Khi
cuộc tình tan vỡ, trong mắt của nhiều bạn bè, Jill lúc đó đang mắc chứng
hoang tưởng. "Cô ấy luôn nghĩ có ai đó đang cố giết mình", một người
cho biết.
Jill bị bắt ba lần ở hạt Ventura vì tàng
trữ ma túy và say xỉn ở nơi công cộng. Cô điều trị nghiện ma túy trong
hai năm và tham gia các lớp giáo dục về AIDS. Theo một người bạn, Jill ở
giai đoạn này thường đánh đổi tình dục để lấy tiền mua chất kích thích.
Cô được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần, luôn trong trạng thái hoảng sợ bị
theo dõi.
Ba ngày sau khi bị phạt vì say xỉn, tối
24/3/1998, cô được nhìn thấy lên chiếc ôtô màu bạc cùng 3 người đàn ông,
gần một khách sạn ở Fresno. Chiều hôm sau, một công nhân xây dựng phát
hiện thi thể nhiều vết đâm của Jill tại cánh đồng, xung quanh rải rác
bao cao su đã sử dụng. Kết quả khám nghiệm không thấy dấu hiệu của chất
gây nghiện hay rượu trong người Jill.
Hiện
trường là nơi thường xuyên có nhiều người bán dâm tụ tập. Cuộc điều tra
bế tắc khi những người hay lui tới khu vực này không hợp tác với cảnh
sát. Thời điểm đó, công nghệ xét nghiệm ADN chưa phát triển nên kỹ thuật
này không hỗ trợ được nhiều trong phá án.
Quảng cáo
Trung
úy Jerry Davis, người đứng đầu cuộc điều tra, nói rằng vụ án là một
trong những kết cục bi thảm dễ dự đoán với người tham gia sử dụng ma
túy, hoạt động mại dâm.
Nhưng gia đình của Jill
không bằng lòng khi nhà chức trách nghi vấn cô tham gia hoạt động mại
dâm hoặc ma túy. "Thật lố bịch. Em gái tôi có tiền, quen nhiều người có
địa vị. Cô ấy không có lý do gì để hành động như vậy", chị gái Julie
Shifter nói.
Nhiều năm sau, các nhà điều tra tiếp
tục xác minh danh tính ba người đàn ông theo lời khai nhân chứng và cho
rằng đây là 3 công nhân thời vụ người Tây Ban Nha. Tuy nhiên, việc này
tới nay vẫn chưa có kết quả. Câu hỏi vì sao xác Jill lại ở Fresno, nơi
cách nhà 200 dặm, vẫn là bí ẩn.
Cái chết bất ngờ
của Jill khiến cha mẹ cô suy sụp. Người mẹ bị đột quỵ, rồi qua đời. Cha
cô quá đau buồn trước cái chết của vợ và biến cố gia đình nên rơi vào
tình trạng trầm cảm và bị bệnh tâm thần. Cả hai được chôn cùng chỗ với
Jill.
Nhưng chị gái Julie Shilts và Cherie Lowe,
bạn thân cùng làm người mẫu với Jill, vẫn kiên trì thành trình tìm sự
thật. Julie giữ liên lạc thường xuyên với cảnh sát Fresno để nhắc nhở
mình vẫn chờ đợi lời giải cho cái chết của em gái.
Năm 2012, cảnh sát Fresno phát một số bộ bài đặc biệt
trong tù. Mỗi lá bài trong bộ bài đặc biệt này sẽ in tình tiết của một
vụ án chưa có lời giải. Một trong 52 lá bài ấy đề cập tới cái chết của
Jill.
Cảnh sát sử dụng bộ bài đặc biệt trên để
khuyến khích phạm nhân lên tiếng về những vụ án này. Tuy nhiên, cho tới
nay chưa manh mối nào được phát hiện.
Không chỉ hy
vọng tìm ra hung thủ, Julie cũng muốn giữ hình tượng của em gái. Bà đọc
nhiều bài viết và xem các chương trình có nhắc đến vụ án để có thể phản
bác thông tin em gái sống buông thả.
Cảnh sát Fresno cho biết vẫn đang điều tra vụ án dù hơn 20 năm trôi qua. "Chúng tôi chưa bao giờ lãng quên", họ nói.
**************
Phá án từ sợi vải trên người gái bán dâm
MỹCô
gái bán dâm Wendy Evans rời trại cai nghiện không lâu thì được phát
hiện chết trong tình trạng loã thể ở gần cao tốc tại thành phố Tampa,
đêm 20/10/1995.
Kết quả khám nghiệm cho thấy, nạn nhân bị đánh và siết cổ. Án mạng xảy ra ở nơi khác. Đây là địa điểm phi tang.
Cách
tử thi vài mét, cảnh sát thấy một vết bánh xe ôtô. Tuy nhiên hôm đó
trời mưa công tác khám nghiệm hiện trường gặp khó khăn, ảnh hưởng đến độ
rõ nét của vết lốp xe. Các kỹ thuật viên phải đổ thạch cao vào vết lốp
và khi đông cứng mang về phòng thí nghiệm để phân tích.
Dùng
một thiết bị đặc biệt rà soát tử thi, cảnh sát phát hiện nhiều sợi vải
màu hồng và lông chó. Chứng cứ ít ỏi thu tại hiện trường làm quá trình
điều tra gặp nhiều trở ngại.
Tháng 11/1995, thêm
một thi thể khỏa thân lại được phát hiện trong khu rừng gần cao tốc. Nạn
nhân là Peggy Darnell, 40 tuổi, hành nghề bán dâm. Cô tử vong ít nhất
một tuần trước. Thi thể bắt đầu phân hủy nên chuyên viên pháp y không
thể tìm những chứng cứ. Cảnh sát đoán kẻ đoạt mạng Peggy cũng chính là
hung thủ giết Wendy.
Rà soát những vụ án chưa được
giải quyết, cảnh sát phát hiện một vụ tương tự xảy ra từ 16 tháng trước.
Nạn nhân là LaDonna Jean Stellar, bà mẹ đơn thân làm nhân viên phục vụ
tại quán rượu trong khu vực. Thi thể khỏa thân của cô được tìm thấy ở
nơi thưa dân cư. Nguyên nhân chết do nghẹt thở. Cảnh sát cũng phát hiện
sợi vải tìm thấy tại hiện trường được làm bằng vật liệu nylon và
polyester, nhuộm bằng chất hóa học màu hồng.
Cảnh
sát chạy đua với thời gian để tóm tên sát nhân hàng loạt, các vụ án mạng
tiếp tục diễn ra. Ngày 18/1/1996, người dân phát hiện thi thể khỏa thân
của Cindy Pews, 27 tuổi, gần những thùng rác trong một khu công nghiệp ở
ngoại ô thành phố Tampa. Các chuyên gia pháp y lại ghi nhận nhiều sợi
vải màu hồng và lông chó trên thi thể. Lần này, họ có thêm vật chứng
mới: Một mẩu thuốc lá bám vào cơ thể nạn nhân. Nước bọt trên mẩu thuốc
lá vẫn còn nên kỹ thuật viên có thể phân tích ADN. Nhưng đó có phải là
nước bọt của hung thủ hay không?
Các phân tích sau
đó chỉ ra loại sợi này có cùng nguồn gốc với các sợi được tìm thấy trong
những vụ án trước. Thông tin này củng cố thêm kết luận thủ phạm của các
vụ này là một.
Nhóm điều tra cũng gửi những sợi
lông chó tới phòng giám định. Kết quả cho thấy chúng thuộc về loài chó
Pug, loài động vật có kích cỡ nhỏ và chịu nóng kém. Vì thế, chó Pug ít
thấy ở những bang có khí hậu nóng như Florida. Đây là điều may mắn với
cảnh sát, bởi càng hiếm thì cơ hội tìm ra những hộ gia đình nuôi chúng
càng cao.
Một chuyên gia
hàng đầu về lốp xe đã xác định vết hằn ở hiện trường do lốp dành cho xe
bán tải và xe thể thao tạo nên. Loại lốp này không phổ biến và được dừng
sản xuất từ năm 1992. Tìm dữ liệu về loại lốp này từng được bán và vận
chuyển tại Florida, cảnh sát nhận thấy rất ít người mua và chỉ một cửa
hàng trên toàn bang Florida bán được một chiếc lốp này trong vòng 12
tháng trước đó. Đó là cửa hàng mang tên Olson.
Chủ
cửa hàng cho biết, người mua lốp là Terry Joe Howard, một phụ nữ sống
cách cửa hàng vài km. Cô ta mua lốp vài tháng trước khi các vụ án mạng
diễn ra. Một điều trùng hợp là Terry nuôi chó Pug. Từng nghiện ma túy và
bán dâm, Terry sống cùng tình nhân James Randall, 41 tuổi làm công nhân
xây dựng.
Nhiều gái bán dâm trên xa lộ xác nhận
James là khách quen của họ. Cảnh sát bí mật tới nhà của James và Terry
vào ban đêm để kiểm tra lốp của xe tải và thấy hai bánh sau của xe sử
dụng loại lốp xe trùng với những dấu vết ở hiện trường.
James
Randall từng lĩnh án tù 6 năm do cưỡng bức phụ nữ ở bang Massachusetts.
Trong hồ sơ, cảnh sát bang Massachusetts còn ghi chú rằng James có sở
thích gây ra các vết thương trên cơ thể bạn tình. Ngay cả người bạn gái
hiện tại là Terry cũng khai từng bị James bóp cổ đến mức ngất xỉu trong
một lần gần gũi. Đến lúc này, cảnh sát gần như đã chắc chắn James có
liên quan vụ giết người hàng loạt.
Để có thêm chứng
cứ, hai nữ cảnh sát giả là người chăm sóc thú cưng tới nhà nghi phạm,
nói rằng họ mới mở dịch vụ ở khu vực này và muốn chăm sóc con chó miễn
phí để quảng cáo tay nghề. Terry ở nhà và đồng ý với đề nghị này. Hai nữ
cảnh sát dùng khăn lau con chó sau khi tắm cho nó. Nhờ đó, họ có lông
để mang về phòng thí nghiệm. Kết quả, lông từ con chó này giống hệt lông
chó tại hiện trường.
Cùng lúc kết quả phân tích
ADN mẩu thuốc lá được tìm thấy trên thi thể nạn nhân tại hiện trường có
chứa nước bọt lại củng cố thêm nghi vấn. Mẫu ADN thuộc về Terry. Phải
chăng cô cũng có mặt tại hiện trường lúc đó?, cảnh sát nghi vấn.
Với
những chứng cứ ban đầu, nhóm điều tra có được lệnh khám xét nơi ở của
James. Trong phòng ngủ, cảnh sát tìm thấy thêm một vật chứng quan trọng
là tấm thảm màu hồng trải ở dưới giường. Kết quả kiểm tra sợi từ tấm
thảm và sợi trên thi thể gái bán dâm không nằm ngoài suy đoán của cảnh
sát. Chúng đều có thành phần và đặc điểm giống nhau. Từ đây, cảnh sát
nhận định rất có thể nạn nhân đã tiếp xúc với tấm thảm.
Cảnh
sát còn thấy nhiều mẩu thuốc lá vương vãi trên sàn. Terry nói con chó
Pug có thói quen cắn xé các mẩu thuốc lá sót lại sau mỗi lần chủ nhân
hút. Vì vậy, trên người nó luôn vướng các mẩu giấy vụn nhỏ.
Nhà
chức trách cho rằng tất có thể một mẩu thuốc lá con chó nhai đã bám vào
cơ thể nạn nhân Cindy Pews khi James gây án. Điều này lý giải vì sao
Terry không có mặt tại hiện trường song mẩu vụn thuốc lá cô hút lại
vướng trên thi thể.
Công tố viên cáo buộc James
thường đưa gái bán dâm về nhà mỗi khi Terry đi vắng. Và trên tấm thảm
màu hồng, gã đàn ông lực lưỡng đã đoạt mạng bạn tình. Hắn xoá sạch mọi
dấu vết và chở thi thể đi vứt ở các khu vực ít người qua lại. Khi phi
tang Wendy trong khu rừng gần đường cao tốc, bánh xe bán tải của James
để lại vết hằn.
Tháng 4/1997, James bị toà án xác
định gây ra cái chết của Wendy Evans và Cindy Pews. Với hai nạn nhân còn
lại, cảnh sát không có bằng chứng kết tội. James bị tuyên hai án tử
hình về tội Giết người cấp độ một. Terry được xác định không liên quan.
Năm
2000, Tòa án Tối cao Florida đã chấp nhận kháng cáo của James, cho rằng
anh ta có thể đã siết cổ bạn tình trong lúc hưng phấn chứ không phải cố
ý giết họ. Tội danh của anh ta được chuyển sang Giết người cấp độ hai và hai án tử hình được giảm xuống còn chung thân không ân xá.
Hoàng Phong (TheoMurderpedia, Tampa Bay Times, Monsters and Critics)
********
MrCong.com
***********************
Những biển cấm bá đạo có 1-0-2
Một số biển cấm có thể hiểu ngay khi xem hình, nhưng cũng có loại khiến cho người xem tò mò, bật cười mà nghĩ mãi không ra đấy.
Nhìn là biết nhỉ?
Cấm nhiều thứ thế?
Bạn có hiểu họ cấm gì không?
Chắc sông, hồ này phải rất sâu đấy.
Thật khó hiểu mà.
Các cặp đôi nhớ chú ý biển này nhé.
Điều cấm này xem ra khó?
Cấm sờ vòng 1 của phái nữ nha.
Xì hơi cũng cấm đấy.
Còn có cả cấm cưỡi khủng long nữa này.
Cấm cả cướp biển.
Nữ giới mà có vùng lên thì cố nhịn đấy.
Biển báo chân thực nhất luôn.
Lời khẩn cầu thống thiết.
Cấm bỏ áo ngực khi tắm.
Thiên đường đầy nắng và gió chỗ nào cũng được.
Nhớ mặc quần để được phục vụ.
Cách mặc quần áo khi trên biển nha.
Ốc Sên
*********************
Nam giới muốn ngoại tình nhất vào tuổi 33 và 49
Dữ
liệu từ một trang web hẹn hò bí mật ở các nước nói tiếng Anh cho thấy
số lượng đàn ông muốn quan hệ ngoài luồng ở độ tuổi 33 và 49 lần lượt
đạt mức cao nhất và nhì.
Ảnh minh họa: Mirror
Ashley
Madison (ashleymadison.com) là trang web hẹn hò bí mật dành cho những
người muốn tìm cảm giác lạ với những cá nhân mà họ không quen. Trong một
cuộc khảo sát gần đây, các chuyên gia tâm lý của Đại học Melbourne tại
Australia nhận thấy số lượng đàn ông 33 tuổi đăng ký tên trên trang
Ashley Madison tăng vọt và đạt mức cao nhất với những lứa tuổi khác. Số
lượng đàn ông 49 tuổi chiếm vị trí số hai, còn đàn ông 34 và 44 tuổi lần
lượt chiếm vị trí thứ ba và thứ tư, Mirror đưa tin.
Các
nhà tâm lý nhận định rất có thể số lượng nam giới muốn "quan hệ ngoài
luồng" ở những độ tuổi ấy bởi họ cảm thấy lo ngại về việc họ đã trở nên
già hơn và vợ hoặc người yêu không còn cảm thấy họ hấp dẫn nữa. Một giả
thuyết khác là ham muốn tình dục của đàn ông tăng do hội chứng "khủng
hoảng ở tuổi trung niên".
.
Để
tìm hiểu lý do khiến đàn ông ngoại tình khi đã bước sang độ tuổi tam
tuần, tứ tuần, nhóm nghiên cứu của Đại học Melbourne phỏng vấn vài nghìn
đấng mày râu ở 3 nước. Kết quả khảo sát cho thấy mức độ hài lòng với
cuộc sống ở nam giới giảm dần từ độ tuổi 18, 19 tới tận độ tuổi 48, 49.
"Mức
độ mãn nguyện với cuộc sống của đàn ông rơi xuống mức thấp nhất trong
độ tuổi từ 40 tới 42", Terence Cheng, trưởng nhóm nghiên cứu, nói.
Phát hiện của nhóm Cheng cho thấy rất có thể khủng hoảng tuổi trung niên là hiện tượng thực sự đang xảy ra.
Elliot
Jacques, một nhà tâm lý, nghĩ ra thuật ngữ "khủng hoảng tuổi trung
niên" vào năm 1965. Ông mô tả nó là cảm giác bi quan của con người khi
tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống trong bối cảnh cái chết ngày càng gần
hơn. Để thoát khỏi cảm giác sợ hãi đối với cái chết, nhiều nam giới vung
tiền vào việc mua trang phục hàng hiệu và tìm bạn gái trẻ.
**********************
Đóng thế cho Võ Tắc Thiên là đàn ông
Trong những cảnh quay cưỡi ngựa trong phim “Võ Mỵ Nương truyền kỳ”, Phạm Băng Băng đã nhờ đến một cascadeur nam.
Đây
chính là dung nhan của người đóng thế cho Võ Tắc Thiên ở những phân
đoạn nguy hiểm. Nhiều fan đã không khỏi bật cười khi thấy tấm ảnh này.
Được
biết, anh này không phải cascadeur chuyên nghiệp mà chỉ là chủ ngựa.
Tuy nhiên, do thường xuyên cho thuê ngựa và đóng thế nên khá nổi tiếng
trong giới làm phim cổ trang.
Còn
đây là hình ảnh nhân vật Văn Nương, người hầu trung thành của Võ Mỵ
Nương, sau đó sang hầu hạ cho Từ Huệ và bị Từ Huệ sát hại khi cô phát
hiện ra âm mưu hãm hại Võ Mỵ Nương của ả.
Diễn
viên đóng vai Văn Nương là Vương Á Nam (giữa), cô gái được chú ý cách
đây không lâu khi tiết lộ mình là người chuyên đóng thế cho Phạm Băng
Băng (phải) kể từ bộ phim điện ảnh Một đêm vui bất ngờ.
So sánh với những hình ảnh rất giống Phạm Băng Băng và gương mặt Văn Nương trong phim Võ Mỵ Nương truyền kỳ,
nhiều fan ngỡ ngàng nhận thấy Vương Á Nam đã cố tình trang điểm và chọn
góc chụp khiến người ta lầm tưởng cô là bản sao của nàng Võ Tắc Thiên.
Trang Lá Cải Ngày 6 Tháng 7 Năm 2021 ( Không hiểu sao Mặt Bác Hồ như thế này lại làm chết nhiều Vẹm gộc
Đóng thế cho Võ Tắc Thiên là đàn ông
*******************
Facebook kiện, đòi 4 người Việt bồi thường 36 triệu USD: Có thể thi hành án tại Việt Nam
TP
- Theo chuyên gia, việc Facebook kiện 4 người sống ở Việt Nam không
phải chuyện đùa, bởi khả năng những người này thua kiện rất cao. Bản án
này được tuyên ở Mỹ nhưng vẫn có thể được thi hành ở Việt Nam theo quy
định của pháp luật.
Bị đơn nên thuê luật sư tại Mỹ
Facebook
vừa nộp đơn kiện lên tòa án tại bang California (Mỹ) để chống lại 4
người đang sống tại Việt Nam. Theo đơn kiện, nhóm bị đơn đã dùng thủ
đoạn chiếm tài khoản để quảng cáo, livestream bán hàng trái phép…
Facebook cáo buộc nhóm bị đơn đã thu bất chính 36 triệu USD (827 tỷ
đồng) nên đề nghị tòa án tuyên 4 người trên vi phạm pháp luật bang
California; yêu cầu họ bồi thường 36 triệu USD. Trước thông tin này,
nhiều người cho rằng đây là chuyện đùa, vì bị đơn đều sống ở Việt Nam
nên Mỹ không thể làm gì.
TS Trần Thúy Hằng, giảng viên Đại học
Luật Hà Nội, đánh giá, đây là một vụ kiện dân sự với bị đơn là công dân
Việt Nam không thường trú ở Mỹ. Do đó, tòa án tại California phải thông
báo cho bị đơn về việc tham gia phiên tòa thông qua thủ tục ủy thác tư
pháp theo Luật Tương trợ tư pháp của nước ta cũng như Công ước La Hay về
tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực
dân sự hoặc thương mại năm 1965.
“Sau khi nhận được thông báo, các
bị đơn có thể lựa chọn tham gia hoặc không. Tôi cho rằng, việc các bị
đơn vắng mặt là sự lựa chọn không khôn ngoan vì như vậy, khả năng thua
kiện rất cao. Nếu không thể tham gia, các bị đơn tại Việt Nam có thể ủy
quyền cho luật sư tại Mỹ”, bà Hằng nói.
Theo bà Hằng, trong vụ
kiện dân sự của Facebook, các bị đơn người Việt Nam vẫn đang ở trong
nước và chưa có bản án của tòa án tại Mỹ kết luận về vi phạm cũng như
yêu cầu phải bồi thường thiệt hại. Do đó, các cơ quan có thẩm quyền của
Việt Nam chưa thể tiến hành bảo hộ công dân.
Bà Hằng khuyên: “Các
bị đơn cần tham vấn các luật sư có kiến thức về pháp luật nước Mỹ trước
khi đưa ra quyết định có tham gia vào phiên tòa này hay không. Trước một
nguyên đơn có đầy đủ năng lực tài chính và sự am hiểu về pháp luật,
chúng ta cần cân nhắc khả năng thua kiện và bản án sẽ được thi hành theo
đúng quy định của pháp luật Việt Nam”.
Nhiều người Việt bị tòa án nước ngoài xử thua
Được
hỏi nếu trường hợp 4 người Việt Nam nói trên thua kiện, bản án sẽ được
thi hành ra sao, bà Hằng cho rằng, nguyên đơn (Facebook) cần thực hiện
thủ tục xin công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của tòa
án nước ngoài. Việc xin công nhận và cho thi hành bản án này tại đâu phụ
thuộc vào bị đơn hoặc tài sản của bị đơn có thể được dùng để đảm bảo
thi hành án hiện đang tồn tại trên lãnh thổ quốc gia nào.
Các
bị đơn trong vụ kiện của Facebook gồm Nguyễn T, Lê K, Nguyễn Quốc B và
Phạm Hữu D. Theo nguyên đơn, từ tháng 10/2020, Lê K phát triển một ứng
dụng có tên “Ads Manager” và tải lên Google Play Store. Tháng 1/2021, nó
được đổi tên thành “Ads Manager for Facebook”. Khi cài đặt, ứng dụng
yêu cầu người dùng nhập thông tin tài khoản quảng cáo Facebook, qua đó
chiếm đoạt tài khoản. Sau đó, nhóm này sử dụng thông tin để đăng nhập,
chạy quảng cáo trên Facebook và Instagram.
Một trong những hình
thức quảng cáo phổ biến là chạy video livestream bán hàng. Thậm chí,
nhóm 4 người Việt còn cho thuê lại các tài khoản có thể chạy quảng cáo
livestream hoặc quảng cáo cho các trang web bán dịch vụ tới người dùng ở
Mỹ, Châu Âu, Việt Nam…
Facebook cho rằng, bằng những cách trên, 4 bị đơn người Việt đã chiếm đoạt khoảng 36 triệu USD...
TS
Hằng nói thêm, giả sử tài sản của các bị đơn đều hiện diện trên lãnh
thổ Việt Nam, Facebook cần làm các thủ tục để xin công nhận và cho thi
hành bản án dân sự của tòa án nước ngoài tại Việt Nam. Việc này có khả
năng vì nó không nằm trong các trường hợp thuộc thẩm quyền riêng biệt
của tòa án Việt Nam theo Điều 440 và 470 Bộ luật Tố tụng dân sự năm
2015.
“Tuy nhiên, đây cũng chỉ là một trong các điều kiện. Để được
công nhận và cho thi hành tại Việt Nam, các bản án của tòa án nước
ngoài cần thỏa mãn các quy định trong Bộ luật Tố tụng dân sự về loại bản
án, trình tự thủ tục, không rơi vào các trường hợp không được công nhận
và cho thi hành…”, bà Hằng nói.
TS Hằng cho biết, hằng năm, Bộ Tư
pháp nhận được nhiều đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành bản án,
quyết định dân sự của tòa án nước ngoài tại Việt Nam, trong đó có nhiều
vụ bị đơn người Việt thua kiện và thực tế, đã có trường hợp doanh nghiệp
Việt Nam phải thi hành án.
Bà Hằng lấy ví dụ: “Một doanh nghiệp hàng
không của ta đã bị tòa án Ý tuyên thua kiện, phải bồi thường hàng triệu
USD nhưng doanh nghiệp không có tài sản tại Ý. Phía nguyên đơn sau đó
đề nghị Pháp công nhận bản án tại nước này vì 2 nước có tương trợ tư
pháp với nhau. Lúc này, doanh nghiệp hàng không của Việt Nam buộc phải
thi hành án để giữ tài sản tại Pháp” ***********
Vợ ném cây kéo trúng ngực chồng tử vong
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. ảnh CTV
TPO
- Trong lúc cãi nhau, bà Phương ném cây kéo trúng ngực chồng. Dù được
mọi người đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong sau đó.
Vụ việc xảy ra khoảng 11h45 ngày 6/7, tại số 1 Trần Bình Trọng, phường An Mỹ, TP. Tam Kỳ.
Thời
điểm trên, ông Đào Ngọc Đ. (48 tuổi) mâu thuẫn với vợ là bà Võ Thị
Phương (46 tuổi; trú phường An Mỹ). Trong lúc cãi nhau, bà Phương đã
dùng kéo ném trúng ngực chồng. Người dân phát hiện đưa đi cấp cứu nhưng
do vết thương quá nặng ông Đ.tử vong sau đó.
Tiếp
nhận thông tin, Công an TP Tam Kỳ phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam
có mặt tại hiện trường lấy thông tin, khám nghiệm để điều tra.
************
Bé sơ sinh bị bỏ rơi trong ba lô treo trên hàng rào
PhilippinesBé trai bị nhét trong chiếc ba lô treo trên hàng rào nhà dân ở tỉnh South Cotabato và được phát hiện kịp thời nhờ tiếng khóc.
Truyền
thông địa phương hôm 4/7 đưa tin bé trai sơ sinh này bị bỏ rơi ngày
29/6, bên ngoài một căn nhà ở Norala, tỉnh Nam Cotabato, Philippines. Người dân may mắn tìm thấy bé trai kịp thời do nghe thấy tiếng khóc yếu ớt phát ra từ chiếc ba lô treo trên hàng rào.
"Mới
sáng sớm chúng tôi đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc ngặt. Thật kỳ lạ vì
nhà chúng tôi không có trẻ nhỏ. Chúng tôi bắt đầu tìm kiếm và phát hiện
ra chiếc ba lô xanh trước cổng nhà. Có thứ gì động đậy trong chiếc túi
và đó là một đứa trẻ!", Mary Kris Dela Cruz, người tìm thấy bé trai, kể
lại.
Sau
khi được mọi người phát hiện, bé trai được đưa tới bệnh viện địa phương
để kiểm tra và được xác định hoàn toàn ổn định, chỉ bị thiếu nước nhẹ.
Một trung tâm bảo trợ xã hội địa phương đã nhận chăm sóc bé trai, trong
khi giới chức vẫn nỗ lực tìm kiếm cha mẹ của bé.
Quảng cáo
Một
phát ngôn viên của Sở Phát triển và Phúc lợi Xã hội Nam Cotabato khẳng
định ngay cả khi tìm được cha mẹ của bé trai, cơ quan này vẫn sẽ nhận
trách nhiệm chăm sóc cậu.
"Chúng tôi chỉ muốn nhắc
nhở các bậc cha mẹ đang gặp khó khăn rằng họ luôn có thể tìm chúng tôi
để nhận hỗ trợ nếu không biết nuôi nấng con ra sao, thay vì để chúng một
mình và bỏ rơi chúng", phát ngôn viên nói.
Năm 2018, người dân
Philippines cũng tìm thấy một bé sơ sinh bị bỏ rơi trong chiếc túi treo
lơ lửng trên cột, bên trong có một bộ đồng phục dành cho nữ sinh khoảng
12-16 tuổi. Em bé này sau đó được giao cho các cơ quan bảo trợ xã hội
địa phương nuôi dạy **************
Cảnh sát Mỹ in thông tin vụ án lên lá bài tây để tìm thủ phạm
Quốc Đạt
Nhà tù phát cho phạm nhân bộ bài in hình nạn nhân bị sát hại với hy vọng tìm manh mối về những vụ án đang bế tắc.
Điều
tra án mạng là công việc cực kỳ khó khăn, vì nhiều lý do mà có những vụ
không thể tìm ra thủ phạm, dần đi vào quên lãng và được gọi là "án
nguội".
Ncstl đưa tin, năm 2007 cảnh sát ở bang Florida
(Mỹ) đã nghĩ ra một cách sáng tạo để có được đầu mối mới trong những vụ
án nguội. Họ sản xuất một bộ bài tây, trên 52 lá bài có in thông tin nạn
nhân và tình tiết của 52 vụ án chưa được giải quyết. Các vụ án xảy ra
từ năm 1978 đến 2013 và được in theo thứ tự thời gian. Cảnh sát sau đó
phân phát bộ bài đặc biệt trên cho tù nhân đang thi hành án tại nhà tù
khắp bang.
Gretl Plessinger, Người phát ngôn Phòng Thực thi Pháp
luật Florida, cho biết mục đích của họ muốn những vụ án nguội trở thành
tâm điểm chú ý và bàn luận của tù nhân, từ đó có thể cho ra manh mối
mới.
“Phương pháp này có thể so sánh với việc phỏng vấn đồng thời 93.000 tù nhân trong bang để tìm manh mối”, Gretl nói.
Để
đảm bảo an toàn và bí mật, tù nhân có thể ẩn danh khi chia sẻ thông tin
bằng cách sử dụng các kênh nội bộ trong đó có đường dây điện thoại dành
riêng cho việc tiếp nhận manh mối.
Kết quả thực hiện bước đầu khá
khả quan khi đã có hai "vụ án nguội" được phá nhờ vào manh mối do tù
nhân cung cấp sau khi tiếp xúc với bộ bài. Một trong số đó là vụ sát hại
Thomas Wayne Grammer. Trong bộ bài, ảnh nạn nhân và bản tóm lược vụ án
được in trên lá 3 bích như sau:
“Rạng sáng ngày 05/7/2004, nạn
nhân cùng vợ ở tại nhà riêng, số nhà 213 phố Lenox, Lakeland, Florida.
Sau khi một người khách tới thăm vừa rời khỏi, một người đàn ông xuất
hiện trước cửa, đi vào nhà. Nạn nhân sau đó bị bắn chết. Hung thủ bỏ
chạy khỏi hiện trường và lên chiếc xe đợi sẵn bên ngoài”.
Nhận ra
ảnh của Thomas, một tù nhân trong trại giam Hạt Polk cung cấp cho cảnh
sát thông tin của người từng tự nhận đã tham gia vào kế hoạch sát hại
Thomas. Dựa trên manh mối này, thanh tra điều tra đã có thể mở lại hồ sơ
vụ án, xét hỏi nhân chứng mới. Cuối cùng, hai người đàn ông bắt giữ và
khởi tố về tội danh giết người. Vụ án được khép lại đồng thời làm dịu đi
phần nào nỗi đau đớn của gia đình nạn nhân.
Ngay sau Florida,
nhiều tiểu bang khác, trong đó có Colorado, Connecticut và Nam Carolina
cũng đã áp dụng phương pháp này, giúp giải quyết khoảng 40 vụ án mạng.
Florida
là nơi đầu tiên sử dụng bộ bài đặc biệt để phá án, song đây không phải
lần đầu chính quyền các bang ở Mỹ thực hiện ý tưởng sử dụng bộ bài tây
cho nhiều mục đích khác nhau. Ví dụ Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI từng
sản xuất một bộ bài có in hình 55 tên tội phạm đào tẩu nguy hiểm nhất bị
FBI và Interpol truy nã.
****************
Cái chết bí ẩn của hoa hậu Hollywood
Người
đẹp Jill Ann Weatherwax chết ở khu vực gái mại dâm thường lui tới, gia
đình phản bác mọi nghi vấn cô sống buông thả. Suốt 23 năm qua, hung thủ
vẫn là ẩn số.
Jill Ann
Weatherwax sinh ngày 26/10/1970 là vận động viên điền kinh, thích thời
trang và thi hoa hậu từ rất sớm. Tốt nghiệp phổ thông, Jill đến
California với mơ ước trở thành người mẫu, tham gia nhiều cuộc thi sắc
đẹp từ năm 1987 đến 1990, từng lọt vào vòng chung kết Miss Flint cũng
như Miss Great Lakes. Cô đăng quang Hoa hậu Hollywood năm 1991.
Đường
sự nghiệp rộng mở, cô tiếp tục được biết đến như ca sĩ tài năng. Như
nhiều phụ nữ trẻ, Jill muốn trở thành ngôi sao điện ảnh, tin rằng
Hollywood là điểm khởi đầu để đạt được mục tiêu này.
Jill
từng 6 năm mặn nồng với nam diễn viên ở Anh lúc tới đây thu âm. Khi
cuộc tình tan vỡ, trong mắt của nhiều bạn bè, Jill lúc đó đang mắc chứng
hoang tưởng. "Cô ấy luôn nghĩ có ai đó đang cố giết mình", một người
cho biết.
Jill bị bắt ba lần ở hạt Ventura vì tàng
trữ ma túy và say xỉn ở nơi công cộng. Cô điều trị nghiện ma túy trong
hai năm và tham gia các lớp giáo dục về AIDS. Theo một người bạn, Jill ở
giai đoạn này thường đánh đổi tình dục để lấy tiền mua chất kích thích.
Cô được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần, luôn trong trạng thái hoảng sợ bị
theo dõi.
Ba ngày sau khi bị phạt vì say xỉn, tối
24/3/1998, cô được nhìn thấy lên chiếc ôtô màu bạc cùng 3 người đàn ông,
gần một khách sạn ở Fresno. Chiều hôm sau, một công nhân xây dựng phát
hiện thi thể nhiều vết đâm của Jill tại cánh đồng, xung quanh rải rác
bao cao su đã sử dụng. Kết quả khám nghiệm không thấy dấu hiệu của chất
gây nghiện hay rượu trong người Jill.
Hiện
trường là nơi thường xuyên có nhiều người bán dâm tụ tập. Cuộc điều tra
bế tắc khi những người hay lui tới khu vực này không hợp tác với cảnh
sát. Thời điểm đó, công nghệ xét nghiệm ADN chưa phát triển nên kỹ thuật
này không hỗ trợ được nhiều trong phá án.
Quảng cáo
Trung
úy Jerry Davis, người đứng đầu cuộc điều tra, nói rằng vụ án là một
trong những kết cục bi thảm dễ dự đoán với người tham gia sử dụng ma
túy, hoạt động mại dâm.
Nhưng gia đình của Jill
không bằng lòng khi nhà chức trách nghi vấn cô tham gia hoạt động mại
dâm hoặc ma túy. "Thật lố bịch. Em gái tôi có tiền, quen nhiều người có
địa vị. Cô ấy không có lý do gì để hành động như vậy", chị gái Julie
Shifter nói.
Nhiều năm sau, các nhà điều tra tiếp
tục xác minh danh tính ba người đàn ông theo lời khai nhân chứng và cho
rằng đây là 3 công nhân thời vụ người Tây Ban Nha. Tuy nhiên, việc này
tới nay vẫn chưa có kết quả. Câu hỏi vì sao xác Jill lại ở Fresno, nơi
cách nhà 200 dặm, vẫn là bí ẩn.
Cái chết bất ngờ
của Jill khiến cha mẹ cô suy sụp. Người mẹ bị đột quỵ, rồi qua đời. Cha
cô quá đau buồn trước cái chết của vợ và biến cố gia đình nên rơi vào
tình trạng trầm cảm và bị bệnh tâm thần. Cả hai được chôn cùng chỗ với
Jill.
Nhưng chị gái Julie Shilts và Cherie Lowe,
bạn thân cùng làm người mẫu với Jill, vẫn kiên trì thành trình tìm sự
thật. Julie giữ liên lạc thường xuyên với cảnh sát Fresno để nhắc nhở
mình vẫn chờ đợi lời giải cho cái chết của em gái.
Năm 2012, cảnh sát Fresno phát một số bộ bài đặc biệt
trong tù. Mỗi lá bài trong bộ bài đặc biệt này sẽ in tình tiết của một
vụ án chưa có lời giải. Một trong 52 lá bài ấy đề cập tới cái chết của
Jill.
Cảnh sát sử dụng bộ bài đặc biệt trên để
khuyến khích phạm nhân lên tiếng về những vụ án này. Tuy nhiên, cho tới
nay chưa manh mối nào được phát hiện.
Không chỉ hy
vọng tìm ra hung thủ, Julie cũng muốn giữ hình tượng của em gái. Bà đọc
nhiều bài viết và xem các chương trình có nhắc đến vụ án để có thể phản
bác thông tin em gái sống buông thả.
Cảnh sát Fresno cho biết vẫn đang điều tra vụ án dù hơn 20 năm trôi qua. "Chúng tôi chưa bao giờ lãng quên", họ nói.
**************
Phá án từ sợi vải trên người gái bán dâm
MỹCô
gái bán dâm Wendy Evans rời trại cai nghiện không lâu thì được phát
hiện chết trong tình trạng loã thể ở gần cao tốc tại thành phố Tampa,
đêm 20/10/1995.
Kết quả khám nghiệm cho thấy, nạn nhân bị đánh và siết cổ. Án mạng xảy ra ở nơi khác. Đây là địa điểm phi tang.
Cách
tử thi vài mét, cảnh sát thấy một vết bánh xe ôtô. Tuy nhiên hôm đó
trời mưa công tác khám nghiệm hiện trường gặp khó khăn, ảnh hưởng đến độ
rõ nét của vết lốp xe. Các kỹ thuật viên phải đổ thạch cao vào vết lốp
và khi đông cứng mang về phòng thí nghiệm để phân tích.
Dùng
một thiết bị đặc biệt rà soát tử thi, cảnh sát phát hiện nhiều sợi vải
màu hồng và lông chó. Chứng cứ ít ỏi thu tại hiện trường làm quá trình
điều tra gặp nhiều trở ngại.
Tháng 11/1995, thêm
một thi thể khỏa thân lại được phát hiện trong khu rừng gần cao tốc. Nạn
nhân là Peggy Darnell, 40 tuổi, hành nghề bán dâm. Cô tử vong ít nhất
một tuần trước. Thi thể bắt đầu phân hủy nên chuyên viên pháp y không
thể tìm những chứng cứ. Cảnh sát đoán kẻ đoạt mạng Peggy cũng chính là
hung thủ giết Wendy.
Rà soát những vụ án chưa được
giải quyết, cảnh sát phát hiện một vụ tương tự xảy ra từ 16 tháng trước.
Nạn nhân là LaDonna Jean Stellar, bà mẹ đơn thân làm nhân viên phục vụ
tại quán rượu trong khu vực. Thi thể khỏa thân của cô được tìm thấy ở
nơi thưa dân cư. Nguyên nhân chết do nghẹt thở. Cảnh sát cũng phát hiện
sợi vải tìm thấy tại hiện trường được làm bằng vật liệu nylon và
polyester, nhuộm bằng chất hóa học màu hồng.
Cảnh
sát chạy đua với thời gian để tóm tên sát nhân hàng loạt, các vụ án mạng
tiếp tục diễn ra. Ngày 18/1/1996, người dân phát hiện thi thể khỏa thân
của Cindy Pews, 27 tuổi, gần những thùng rác trong một khu công nghiệp ở
ngoại ô thành phố Tampa. Các chuyên gia pháp y lại ghi nhận nhiều sợi
vải màu hồng và lông chó trên thi thể. Lần này, họ có thêm vật chứng
mới: Một mẩu thuốc lá bám vào cơ thể nạn nhân. Nước bọt trên mẩu thuốc
lá vẫn còn nên kỹ thuật viên có thể phân tích ADN. Nhưng đó có phải là
nước bọt của hung thủ hay không?
Các phân tích sau
đó chỉ ra loại sợi này có cùng nguồn gốc với các sợi được tìm thấy trong
những vụ án trước. Thông tin này củng cố thêm kết luận thủ phạm của các
vụ này là một.
Nhóm điều tra cũng gửi những sợi
lông chó tới phòng giám định. Kết quả cho thấy chúng thuộc về loài chó
Pug, loài động vật có kích cỡ nhỏ và chịu nóng kém. Vì thế, chó Pug ít
thấy ở những bang có khí hậu nóng như Florida. Đây là điều may mắn với
cảnh sát, bởi càng hiếm thì cơ hội tìm ra những hộ gia đình nuôi chúng
càng cao.
Một chuyên gia
hàng đầu về lốp xe đã xác định vết hằn ở hiện trường do lốp dành cho xe
bán tải và xe thể thao tạo nên. Loại lốp này không phổ biến và được dừng
sản xuất từ năm 1992. Tìm dữ liệu về loại lốp này từng được bán và vận
chuyển tại Florida, cảnh sát nhận thấy rất ít người mua và chỉ một cửa
hàng trên toàn bang Florida bán được một chiếc lốp này trong vòng 12
tháng trước đó. Đó là cửa hàng mang tên Olson.
Chủ
cửa hàng cho biết, người mua lốp là Terry Joe Howard, một phụ nữ sống
cách cửa hàng vài km. Cô ta mua lốp vài tháng trước khi các vụ án mạng
diễn ra. Một điều trùng hợp là Terry nuôi chó Pug. Từng nghiện ma túy và
bán dâm, Terry sống cùng tình nhân James Randall, 41 tuổi làm công nhân
xây dựng.
Nhiều gái bán dâm trên xa lộ xác nhận
James là khách quen của họ. Cảnh sát bí mật tới nhà của James và Terry
vào ban đêm để kiểm tra lốp của xe tải và thấy hai bánh sau của xe sử
dụng loại lốp xe trùng với những dấu vết ở hiện trường.
James
Randall từng lĩnh án tù 6 năm do cưỡng bức phụ nữ ở bang Massachusetts.
Trong hồ sơ, cảnh sát bang Massachusetts còn ghi chú rằng James có sở
thích gây ra các vết thương trên cơ thể bạn tình. Ngay cả người bạn gái
hiện tại là Terry cũng khai từng bị James bóp cổ đến mức ngất xỉu trong
một lần gần gũi. Đến lúc này, cảnh sát gần như đã chắc chắn James có
liên quan vụ giết người hàng loạt.
Để có thêm chứng
cứ, hai nữ cảnh sát giả là người chăm sóc thú cưng tới nhà nghi phạm,
nói rằng họ mới mở dịch vụ ở khu vực này và muốn chăm sóc con chó miễn
phí để quảng cáo tay nghề. Terry ở nhà và đồng ý với đề nghị này. Hai nữ
cảnh sát dùng khăn lau con chó sau khi tắm cho nó. Nhờ đó, họ có lông
để mang về phòng thí nghiệm. Kết quả, lông từ con chó này giống hệt lông
chó tại hiện trường.
Cùng lúc kết quả phân tích
ADN mẩu thuốc lá được tìm thấy trên thi thể nạn nhân tại hiện trường có
chứa nước bọt lại củng cố thêm nghi vấn. Mẫu ADN thuộc về Terry. Phải
chăng cô cũng có mặt tại hiện trường lúc đó?, cảnh sát nghi vấn.
Với
những chứng cứ ban đầu, nhóm điều tra có được lệnh khám xét nơi ở của
James. Trong phòng ngủ, cảnh sát tìm thấy thêm một vật chứng quan trọng
là tấm thảm màu hồng trải ở dưới giường. Kết quả kiểm tra sợi từ tấm
thảm và sợi trên thi thể gái bán dâm không nằm ngoài suy đoán của cảnh
sát. Chúng đều có thành phần và đặc điểm giống nhau. Từ đây, cảnh sát
nhận định rất có thể nạn nhân đã tiếp xúc với tấm thảm.
Cảnh
sát còn thấy nhiều mẩu thuốc lá vương vãi trên sàn. Terry nói con chó
Pug có thói quen cắn xé các mẩu thuốc lá sót lại sau mỗi lần chủ nhân
hút. Vì vậy, trên người nó luôn vướng các mẩu giấy vụn nhỏ.
Nhà
chức trách cho rằng tất có thể một mẩu thuốc lá con chó nhai đã bám vào
cơ thể nạn nhân Cindy Pews khi James gây án. Điều này lý giải vì sao
Terry không có mặt tại hiện trường song mẩu vụn thuốc lá cô hút lại
vướng trên thi thể.
Công tố viên cáo buộc James
thường đưa gái bán dâm về nhà mỗi khi Terry đi vắng. Và trên tấm thảm
màu hồng, gã đàn ông lực lưỡng đã đoạt mạng bạn tình. Hắn xoá sạch mọi
dấu vết và chở thi thể đi vứt ở các khu vực ít người qua lại. Khi phi
tang Wendy trong khu rừng gần đường cao tốc, bánh xe bán tải của James
để lại vết hằn.
Tháng 4/1997, James bị toà án xác
định gây ra cái chết của Wendy Evans và Cindy Pews. Với hai nạn nhân còn
lại, cảnh sát không có bằng chứng kết tội. James bị tuyên hai án tử
hình về tội Giết người cấp độ một. Terry được xác định không liên quan.
Năm
2000, Tòa án Tối cao Florida đã chấp nhận kháng cáo của James, cho rằng
anh ta có thể đã siết cổ bạn tình trong lúc hưng phấn chứ không phải cố
ý giết họ. Tội danh của anh ta được chuyển sang Giết người cấp độ hai và hai án tử hình được giảm xuống còn chung thân không ân xá.
Hoàng Phong (TheoMurderpedia, Tampa Bay Times, Monsters and Critics)
********
MrCong.com
***********************
Những biển cấm bá đạo có 1-0-2
Một số biển cấm có thể hiểu ngay khi xem hình, nhưng cũng có loại khiến cho người xem tò mò, bật cười mà nghĩ mãi không ra đấy.
Nhìn là biết nhỉ?
Cấm nhiều thứ thế?
Bạn có hiểu họ cấm gì không?
Chắc sông, hồ này phải rất sâu đấy.
Thật khó hiểu mà.
Các cặp đôi nhớ chú ý biển này nhé.
Điều cấm này xem ra khó?
Cấm sờ vòng 1 của phái nữ nha.
Xì hơi cũng cấm đấy.
Còn có cả cấm cưỡi khủng long nữa này.
Cấm cả cướp biển.
Nữ giới mà có vùng lên thì cố nhịn đấy.
Biển báo chân thực nhất luôn.
Lời khẩn cầu thống thiết.
Cấm bỏ áo ngực khi tắm.
Thiên đường đầy nắng và gió chỗ nào cũng được.
Nhớ mặc quần để được phục vụ.
Cách mặc quần áo khi trên biển nha.
Ốc Sên
*********************
Nam giới muốn ngoại tình nhất vào tuổi 33 và 49
Dữ
liệu từ một trang web hẹn hò bí mật ở các nước nói tiếng Anh cho thấy
số lượng đàn ông muốn quan hệ ngoài luồng ở độ tuổi 33 và 49 lần lượt
đạt mức cao nhất và nhì.
Ảnh minh họa: Mirror
Ashley
Madison (ashleymadison.com) là trang web hẹn hò bí mật dành cho những
người muốn tìm cảm giác lạ với những cá nhân mà họ không quen. Trong một
cuộc khảo sát gần đây, các chuyên gia tâm lý của Đại học Melbourne tại
Australia nhận thấy số lượng đàn ông 33 tuổi đăng ký tên trên trang
Ashley Madison tăng vọt và đạt mức cao nhất với những lứa tuổi khác. Số
lượng đàn ông 49 tuổi chiếm vị trí số hai, còn đàn ông 34 và 44 tuổi lần
lượt chiếm vị trí thứ ba và thứ tư, Mirror đưa tin.
Các
nhà tâm lý nhận định rất có thể số lượng nam giới muốn "quan hệ ngoài
luồng" ở những độ tuổi ấy bởi họ cảm thấy lo ngại về việc họ đã trở nên
già hơn và vợ hoặc người yêu không còn cảm thấy họ hấp dẫn nữa. Một giả
thuyết khác là ham muốn tình dục của đàn ông tăng do hội chứng "khủng
hoảng ở tuổi trung niên".
.
Để
tìm hiểu lý do khiến đàn ông ngoại tình khi đã bước sang độ tuổi tam
tuần, tứ tuần, nhóm nghiên cứu của Đại học Melbourne phỏng vấn vài nghìn
đấng mày râu ở 3 nước. Kết quả khảo sát cho thấy mức độ hài lòng với
cuộc sống ở nam giới giảm dần từ độ tuổi 18, 19 tới tận độ tuổi 48, 49.
"Mức
độ mãn nguyện với cuộc sống của đàn ông rơi xuống mức thấp nhất trong
độ tuổi từ 40 tới 42", Terence Cheng, trưởng nhóm nghiên cứu, nói.
Phát hiện của nhóm Cheng cho thấy rất có thể khủng hoảng tuổi trung niên là hiện tượng thực sự đang xảy ra.
Elliot
Jacques, một nhà tâm lý, nghĩ ra thuật ngữ "khủng hoảng tuổi trung
niên" vào năm 1965. Ông mô tả nó là cảm giác bi quan của con người khi
tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống trong bối cảnh cái chết ngày càng gần
hơn. Để thoát khỏi cảm giác sợ hãi đối với cái chết, nhiều nam giới vung
tiền vào việc mua trang phục hàng hiệu và tìm bạn gái trẻ.
**********************
Đóng thế cho Võ Tắc Thiên là đàn ông
Trong những cảnh quay cưỡi ngựa trong phim “Võ Mỵ Nương truyền kỳ”, Phạm Băng Băng đã nhờ đến một cascadeur nam.
Đây
chính là dung nhan của người đóng thế cho Võ Tắc Thiên ở những phân
đoạn nguy hiểm. Nhiều fan đã không khỏi bật cười khi thấy tấm ảnh này.
Được
biết, anh này không phải cascadeur chuyên nghiệp mà chỉ là chủ ngựa.
Tuy nhiên, do thường xuyên cho thuê ngựa và đóng thế nên khá nổi tiếng
trong giới làm phim cổ trang.
Còn
đây là hình ảnh nhân vật Văn Nương, người hầu trung thành của Võ Mỵ
Nương, sau đó sang hầu hạ cho Từ Huệ và bị Từ Huệ sát hại khi cô phát
hiện ra âm mưu hãm hại Võ Mỵ Nương của ả.
Diễn
viên đóng vai Văn Nương là Vương Á Nam (giữa), cô gái được chú ý cách
đây không lâu khi tiết lộ mình là người chuyên đóng thế cho Phạm Băng
Băng (phải) kể từ bộ phim điện ảnh Một đêm vui bất ngờ.
So sánh với những hình ảnh rất giống Phạm Băng Băng và gương mặt Văn Nương trong phim Võ Mỵ Nương truyền kỳ,
nhiều fan ngỡ ngàng nhận thấy Vương Á Nam đã cố tình trang điểm và chọn
góc chụp khiến người ta lầm tưởng cô là bản sao của nàng Võ Tắc Thiên.
Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !
Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông
Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng
Mặt mày ai lại đi hồ hởi
Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông
Phải chăng “quý” mặt đã thành mông
Con mắt nay đà có nhưng không
Nên mới chổng khu vào hải đảo
Gia tài gấm vóc của tổ tông?
Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .
Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .
Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .