Vợ chồng Công nương Kate tiết lộ Hoàng tử George đặc biệt thích bơi lội và việc tắm cho cậu bé hằng ngày không phải chuyện dễ dàng.9
************************
Bí ẩn công phu đi ngàn dặm của các thiền sư Nhật Bản
Nhà sư tiến hành chuyến đi kéo dài trong 7
năm, vượt quãng đường lớn hơn một vòng quanh trái đất, chỉ bằng đôi chân
mang giầy cỏ.
|
Ngôi đền thiêng Enryakuji 1.200 tuổi trên đỉnh núi Hiei.
|
Dưới chân ngọn núi Hiei hiểm trở phía đông bắc cố đô Kyoto,
ngày nay vẫn tồn tại một ngôi đền thiêng 1.200 tuổi được gọi là
Enryakuji. Các vị thiền sư theo trường phái Tendai-shu (Phái Thiên Thai -
một dòng tu thuộc Phật Giáo Đại Thừa), từ xa xưa đã nổi tiếng là những
bậc “thần hành” với khả năng đi bộ đến hàng ngàn dặm.
Những kỳ
tích công phu của họ không phải chỉ là lời đồn mà từng nhiều lần được
kiểm chứng và ghi chép trong lịch sử. Nó khiến cho ngay cả những vận
động viên marathon Olymlic hàng đầu ngày nay cũng phải ngả mũ chào
thua. Tendai-shu vừa là một trường phái tu hành, lại vừa giống một “công
phu” huyền bí được các bậc cao tăng nơi đây lưu truyền đời này sang đời
khác.
Không phải mọi nhà sư tại đền Enryakuji đều có thể tu tập
Tendai-shu. Chỉ một số ít người sau khi lựa chọn cẩn thận mới được phép
tham gia “khóa học” gọi là Sennichi Kaihogyo, hay “Thử thách một ngàn
ngày” kỳ bí.
Sennichi Kaihogyo xứng danh là một trong những thử thách nghiêm ngặt và khó khăn nhất thế giới, về cả thể chất lẫn tinh thần.
Những
thử thách khắc nghiệt kéo dài liên tục trong vòng 7 năm. Người tham gia
sẽ phải vượt qua quãng đường lớn hơn một vòng quanh trái đất, chỉ nhờ
đôi chân cùng với đức tin.
Các nhà sư thực hiện cuộc hành trình
cam go này với ý nghĩa để tôn kính Fudo-myo-o, vị thần quan trọng nhất
của trường phái Tendai (Thiên Thai). Nó giống như một cuộc hành hương
với các điểm đến là những di tích linh thiêng rải rác khắp ngọn núi Hiei
hùng vĩ.
Hành trình của các “Gyoja” (tên gọi những nhà sư tham
gia thử thách) bao gồm hơn 250 điểm đến, phần lớn nằm giữa những vùng
rừng núi thâm u. Tổng cộng quãng đường mà họ phải trải qua được ước tính
dài gấp 1.000 lần cự ly marathon tiêu chuẩn (cự ly marathon tương đương
26 dặm hay 42 km).
Gyoja thường duy trì một tốc độ rất ổn định
suốt cả chuyến đi. Họ không chạy, nhưng một người đi bộ bình thường sẽ
không thể nào theo kịp. Đối với những nhà sư kỳ lạ này, đi bộ cũng chính
là một phương pháp thiền định, chủ yếu dựa vào sự tập trung và sức mạnh
tinh thần.
Tư thế khi đi cũng là một điều rất quan trọng. Nhà sư
phải giữ cho lưng và hông luôn luôn thẳng đứng. Họ di chuyển rất nhanh
trong khi chiếc mũ trên đầu gần như bất động, ngay cả trên những đường
dốc hoặc mấp mô. Trong 3 năm đầu của cuộc hành trình, những nhà sư
thường đi bộ khoảng 30-40 km một ngày trong 100 ngày liên tục, bất kể
thời tiết ra sao.
Đến năm thứ 4 và thứ 5, quãng đường phải đi
trong ngày dần tăng lên. Đồng thời mỗi khi gặp các địa điểm linh thiêng,
họ đều phải dừng lại để tiến hành tụng niệm đầy đủ theo lễ nghi quy
định.
|
Hình ảnh tái hiện một vị Gyoja đang trong cuộc hành trình.
|
Hơn 250 địa điểm linh thiêng trên đường đi mà các nhà sư bắt
buộc phải tìm đến để làm lễ, trong đó bao gồm các thác nước, dòng suối,
những cây cổ thụ, giếng thiêng, đền miếu.
Trang phục hành hương
của các Gyoja cũng hết sức giản dị. Họ mặc một bộ đồ bằng vải thô, khoác
bên ngoài chiếc áo choàng màu trắng, đầu đội mũ rơm truyền thống có tên
gọi renge-gasa, mang vớ tách ngón chân và một đôi giầy cỏ.
Mỗi
Gyoja có thể đem theo một tiểu đồng, chủ yếu để cầm đèn soi đường cho
nhà sư khi di chuyển vào ban đêm. Vào những ngày mưa gió, họ có thể đi
cho đến rách nát một đôi hài cỏ chỉ trong vòng một ngày. Cuộc hành hương
của các Gyoja quả thực là một thử thách hết sức đáng sợ, đến nỗi nó
được mệnh danh là “chuyến đi địa ngục”.
Các nhà sư thường xuyên
phải đối mặt với nhiều khó khăn, những vết thương mưng mủ không được
chữa trị, hai bàn chân phồng rộp lở loét, thậm chí có thể bị nhiễm trùng
thành các vết thương rất nặng… Tuy nhiên, không gì có thể ngăn cản
những bậc chân tu kỳ lạ này tiếp tục cất bước.
Vào năm thứ 5 của
cuộc hành trình, các Gyoja còn phải tiến hành một nghi thức chay tịnh
đặc biệt, gọi là “do-iri”. Trong 9 ngày liên tiếp, họ sẽ không ăn, không
uống và không ngủ, chỉ miệt mài tụng niệm một câu thần chú suốt ngày
đêm.
Hai giờ sáng hàng đêm, họ sẽ ra ngoài lấy nước để dâng cúng.
Khi đó nhà sư được phép hớp một ngụm nước, nhưng lại không được uống mà
chỉ súc miệng sau đó nhổ ra.
|
Bức ảnh hiếm hoi về một Gyoja thực thụ đang trên đường chinh phục “Thử thách một ngàn ngày”.
|
Cho đến ngày thứ 9, Gyoja đã trở nên quá yếu nhưng phải dựa
vào sự trợ giúp của người khác để tiếp tục lên đường. Quá trình nhịn ăn
lâu ngày khiến cho cơ thể họ dường như đã cận kề cái chết.
Đây có
thể coi là thử thách khổ hạnh nhất, mà người ta thường gọi là “đám tang
sống” trong cuộc hành trình. Cách duy nhất để có thể vượt qua là hoàn
toàn tin tưởng vào Fudo-myo-o hiển linh phù trợ.
Năm thứ 6, các
Gyoja thực hiện những chuyến đi 60 km mỗi ngày, trong 100 ngày liên
tiếp. Năm thứ 7 cũng tương tự nhưng quãng đường đi tăng lên thành 84 km
mỗi ngày.
Giai đoạn cuối cùng của cuộc hành trình vẫn là thử thách
đi bộ 100 ngày liên tiếp, nhưng quãng đường được rút ngắn xuống còn
30-40 km mỗi ngày, cho đến khi về tới đích.
Cho đến ngày nay, chỉ
50 nhà sư đã hoàn thành trọn vẹn “Thử thách một ngàn ngày”, kể từ khi
truyền thống này được bắt đầu vào năm 1585. Rất nhiều người thậm chí đã
chết trong cuộc hành trình đi tìm giác ngộ.
Một khi đã bắt đầu
chuyến đi, nhà sư sẽ không được phép dừng lại vì bất cứ lý do gì. Các
Gyoja thực sự mang theo một sợi dây thừng và một con dao nhỏ. Chỉ những
thứ đó mới giúp họ kết thúc cuộc hành trình khi chưa tới cái đích đặt
ra.
Nhưng khi một Gyoja hoàn tất “Thử thách một ngàn ngày”, ngay lập tức ông sẽ trở thành “Dai-ajari”, một vị Bồ tát sống.
Một
trong những Dai-ajari nổi tiếng nhất là Yusai Sakai, vị thiền sư sinh
năm 1926 và mới chỉ viên tịch vào năm 2013. Yusai Sakai thậm chí còn
thực hiện thành công “Thử thách một ngàn ngày” đến hai lần trong cuộc
đời.
Trước khi trở thành tu sĩ, Sakai từng là một phi công phục vụ
quân đội Nhật trong Thế Chiến II. Chính những ám ảnh về chiến tranh đã
khiến ông quyết định đi tu và sau đó trở thành một Gyoja. Câu chuyện
cuộc đời của ông đã trở thành cảm hứng cho rất nhiều cuốn sách.
“Thông
điệp tôi muốn truyền đạt là, hãy sống mỗi ngày như thể đó là toàn bộ
cuộc đời của bạn. Nếu bạn bắt đầu một điều gì đó hôm nay, thì hãy hoàn
thành nó hôm nay. Ngày mai là một thế giới khác. Hãy sống một cách tích
cực”, ông răn dạy.
Các nhà sư “thần hành” trên đỉnh núi Hiei được
coi là những anh hùng vĩ đại ở Nhật Bản. Rất nhiều người xem họ như là
nhà lãnh đạo tinh thần.
Chỉ có điều là mấy chục năm nay vẫn chưa
một Gyoja thế hệ mới nào dám dấn thân vào con đường thử thách, để tiếp
bước những vị chân tu tiền bối.
*******************
Thanh niên giết người yêu dã man ở Sài Gòn thoát án tử hình
Bị người yêu đòi chia tay, Phú mang dao đi tìm
cô gái để "hỏi rõ ngọn ngành". Trong một phút tức giận, thanh niên này
đã đâm người yêu hàng chục nhát khiến nạn nhân chết tại chỗ.
Thoát án tử trong gang tấc
Ngày
11/9, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM mở phiên xét xử Phạm Văn
Phú (25 tuổi, ngụ quận 10, TP.HCM) phạm tội Giết người. Nạn nhân trong
vụ án là chị Nguyễn Hiếu Nhung (21 tuổi, ngụ quận 1) - người yêu của
Phú. Trước đó, anh này bị TAND TP.HCM tuyên án tử hình cho tội ác đã gây
ra.
Trước vành móng ngựa, Phú thừa nhận mọi tội lỗi mà mình đã gây ra và xin được tòa xem xét giảm án tử hình.
"Đến
giờ phút này, một lần nữa cho bị cáo được xin lỗi gia đình bị hại. Chỉ
vì một phút nông nổi, thiếu kiềm chế mà tôi đã gây ra nỗi đau thương mất
mát không gì bù đắp được cho họ. Những tháng ngày trong tù, bị cáo đã
rất hối hận về hành vi của mình.
Mỗi lần mẹ vào thăm, bị cáo đều
nói cố gắng kiếm tiền khắc phục phần nào hậu quả cho gia đình nạn nhân.
Tại phiên tòa này, mong HĐXX xem xét giảm án, để bị cáo được sống, có cơ
hội quay về làm lại cuộc đời, sửa chữa phần nào lỗi lầm đã gây ra và
phụng dưỡng mẹ già”, Phú lí nhí nói trước vành móng ngựa.
|
Hung thủ bị dẫn giải sau phiên tòa. |
Có mặt tại tòa, mẹ hung thủ cũng cho biết bà đã bán căn nhà, tài sản giá
trị nhất của gia đình - để bồi thường 150 triệu đồng theo yêu cầu của
gia đình bị hại. Đồng thời người mẹ này còn đưa ra thêm một số tình tiết
có lợi cho con mình như dì của Phú là có công với cách mạng, bà con lối
xóm và đồng nghiệp ở công ty Phú làm việc trước đây đều có đơn mong
HĐXX tòa phúc thẩm tha tội chết cho hung thủ.
Giờ nghị án, trong phút giây im lặng của hội trường, ranh giới
quyết định giữa sự sống và cái chết, Phú cúi đầu, chắp tay và đôi môi
mấp máy. Có lẽ Phú đang cầu nguyện cho số phận của mình.
HĐXX xét thấy chỉ vì
tình yêu mù quáng mà bị cáo đã đâm chết người yêu khi xảy ra mâu thuẫn.
Hành vi này là nguy hiểm, xâm phạm tới tính mạng người khác và bị xã
hội lên án. Việc tòa sơ thẩm xử phạt Phú tử hình là thích đáng với những
gì bị cáo đã gây ra.
Nhưng xét bị cáo có thân nhân tốt, phạm tội
lần đầu, gây án trong phút bị kích động. Tại tòa hôm nay, gia đình có
nhiều tình tiết giảm nhẹ như đã bồi thường toàn bộ thiệt hại, người thân
có công với cách mạng và được nhiều làng xóm, đồng nghiệp làm đơn xin
tha chết cho bị cáo. Vì thế, HĐXX quyết định giảm án từ tử hình xuống
chung thân đối với Phú.
Bản án vừa tuyên, Phú khẽ mỉm cười bước
theo lực lượng công an. Phía sau, người mẹ già bật khóc nức nở, giọt
nước mắt vui sướng, hạnh phúc khi đứa con trai duy nhất thoát khỏi cửa
tử.
Án mạng vì cuồng yêu
Theo bản án sơ
thẩm, Phạm Văn Phú và chị Nhung yêu nhau từ đầu năm 2013. Đến tháng
6/2013, chị này sang Đan Mạch du lịch và thăm bạn trai cũ, đến ngày
18/7/2013 mới về Việt Nam.
Chiều cùng ngày, khi Phú đang đi làm
thì cô gái nhắn tin nói mình vừa về và đã đến nhà trả cho mẹ Phú 10
triệu đồng mượn để đi du lịch. Nghĩ người yêu có tình cảm với người
khác, anh này lấy 1 con dao bỏ vào cốp xe máy rồi chạy đến nhà Nhung
trên đường Hàm Nghi (quận 1) nói chuyện.
|
Phú trước vành móng ngựa. |
Tại đây, Nhung bảo mình sẽ du học ở nước ngoài khiến 2 người xảy ra cự
cãi và Phú hậm hực bỏ đi. Chạy đến công trường Quách Thị Trang (quận 1),
anh ta vòng xe lại gọi Nhung ra nói chuyện tiếp.
Lúc chị này đi ra thì có người bạn gọi điện đến. Thấy người yêu
nói chuyện vui vẻ với người khác, thờ ơ với mình cộng với sự ấm ức vì bị
chia tay vô cớ, Phú liền bật cốp xe lấy dao ra đâm gần chục nhát vào
ngực Nhung khiến nạn nhân gục xuống đường.
Chưa dừng lại ở đó,
hung thủ còn nắm tóc nạn nhân kéo lên để đâm thêm một nhát vào cổ. Lúc
này, bảo vệ tòa nhà gần đó thấy sự việc chạy lại can ngăn, Phú liền vứt
dao rồi bỏ trốn nhưng bị người dân đuổi theo bắt giữ giao công an xử lý.
Còn nạn nhân do vết thương quá nặng nên không qua khỏi.
* Tên nạn nhân đã thay đổi.
Khắc Thành
*********************
Một đại biểu HĐND TP HCM bị bắt
|
Ông Kiến đã làm đại biểu hội đồng nhân dân được tám năm |
Một đại biểu Hội đồng Nhân dân, tức cơ quan lập pháp, của
thành phố Hồ Chí Minh đã bị công an bắt tạm giam để điều tra
về tội ‘ Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản’, báo chí
trong nước đưa tin.
Thông tin này do bà Trương Thị Ánh, phó chủ tịch Hội đồng nhân
dân thành phố, thông báo với báo chí trước khi khai mạc một
phiên họp bất thường của Hội đồng vào sáng thứ Năm ngày 11/9.
‘Đình chỉ nhiệm vụ’
Vị đại biểu bị bắt là ông Trương Vĩ Kiến, người Hoa gốc Phúc
Kiến ở Chợ Lớn, tổng giám đốc Công ty Tân Cường Thành chuyên
sản xuất dây cáp điện.
Hiện không rõ ông Kiến phạm tội như thế nào ngoài tội danh như
trên do chính quyền thành phố Hồ Chí Minh thông báo.
BBC đã tìm cách liên lạc với công ty Tân Cường Thành nhưng không được.
Bà Ánh cũng thông báo là ông Kiến đã bị Hội đồng Nhân dân thành phố đình chỉ nhiệm vụ ngày 27/8.
Theo thông tin trên trang chủ của Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí
Minh, ông Kiến, năm nay 49 tuổi, cũng đồng thời là phó chủ tịch
Hội đồng quản trị một trường dân lập ở Quận 6 và phó chủ
tịch Liên đoàn Bóng rổ thành phố.
Ông là đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố trong hai khóa 7 và khóa 8, tức là từ năm 2006 cho đến khi bị bắt.
Tờ Phụ Nữ dẫn nguồn tin riêng của mình cho biết ông Kiến đã
bị Cục Cảnh sát Quản lý kinh tê và chức vụ của Bộ Công an
bắt tạm giam nhưng không rõ là đã bị bắt khi nào.
Trang mạng Vietnamnet dẫn 'nhiều nguồn tin' nói rằng trước khi bị
bắt, ông Kiến đã bị 'nhiều người tố cáo' về 'hành vi lừa
đảo'.
Ông Kiến từng được danh hiệu ‘Doanh nhân Việt tiêu biểu’ năm 2006
và được nhiều bằng khen của Trung ương và Thành phố Hồ Chí
Minh.
Theo tìm hiểu của BBC thì công ty Tân Cường Thành là một công ty
gia đình do cha của ông Kiến sáng lập và hiện giờ do các anh
em ông Kiến điều hành.
Hiện công ty này có hai nhà máy ở thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng.
Trong những năm gần đẩy, công ty này còn mở rộng hoạt động ra
thị trường bất động sản. Tuy nhiên, họ cũng dính vào nhiều vụ
bê bối.
Hồi tháng Năm năm nay, báo chí trong nước đưa tin nhiều công nhân
và nhân viên của công ty này ở Đà Nẵng đã biểu tình trước
cổng công ty để 'đòi tiền lương' mà công ty nợ của họ.
Trước đó, hồi đầu năm 2013, nhiều người dân Đà Nẵng đã tố cáo
công ty này lấy tiền mua đất của họ nhưng lại không giao sổ đỏ
chứng nhận quyền sử dụng đất cho họ. Khi đó, công ty Tân Cường
Thành là chủ đầu tư dự án Khu dân cư Liên Chiểu.
Theo BBC****************
Đồ chơi tình dục trong cuộc trốn chạy
(TNO)
Sử dụng đồ chơi tình dục, dụng cụ hỗ trợ khoái lạc là tốt hay xấu cho
sức khỏe và đời sống tình dục luôn là vấn đề gây tranh cãi. Nhiều
nghiên cứu đã được đưa ra để chỉ dẫn và cảnh báo những nguy cơ để người
sử dụng các công cụ này có thể hiểu rõ. Đồ chơi tình dục giúp phụ nữ
“rèn luyện” các cơ sàn chậu siết chặt đúng cách khi quan hệ tình dục
“cường độ mạnh” với bạn tình, có thể giúp phụ nữ tăng cường các cơ sàn
chậu của họ. Xem kỳ 1: Đồ chơi tình dục trong cuộc trốn chạy
Mặt tiền một cửa hàng bán đồ chơi tình dục ở thủ đô Brussels (Bỉ) - Ảnh: S.T.Tâm
Giảm stress nhưng đừng lạm dụng
Theo trang mạng về sức khỏe của Canada (besthealthmag.ca),
giáo sư Beverly Whipple, nhà tình dục học thuộc Đại học Rutgers (Mỹ),
cho biết hiện chưa có chứng cứ khoa học nào cho thấy đồ chơi tình dục
giúp tăng cường sức khỏe con người nhưng sử dụng chúng có thể giúp một
người tự thỏa mãn tình dục hoặc đem lại cảm giác hưng phấn trong chuyện
chăn gối, có thể giúp xả stress. Đặc biệt, sử dụng nó không phải là một
hành vi bệnh hoạn như nhiều người thường nghĩ.
Giáo
sư Edward Herold, thuộc Đại học Guelph (Canada), cho rằng các cặp vợ
chồng có thể dùng đồ chơi tình dục để tăng tính sáng tạo, tạo cảm giác
mới lạ, tăng cường khoái lạc trong quan hệ tình dục.
Đối với phụ nữ, việc tự mình sử dụng đồ chơi tình dục có thể giúp họ tự thỏa mãn nhu cầu tình dục, đạt đến cực khoái.
|
|
Giáo sư Beverly Whipple,
nhà tình dục học thuộc Đại học Rutgers (Mỹ): Sử dụng đồ chơi tình dục
có thể giúp một người tự thỏa mãn tình dục hoặc đem lại cảm giác hưng
phấn trong chuyện chăn gối, xả stress. Đặc biệt, sử dụng nó không phải
là một hành vi bệnh hoạn như nhiều người thường nghĩ.
|
|
|
Đồ
chơi tình dục giúp phụ nữ “rèn luyện” các cơ sàn chậu siết chặt đúng
cách khi quan hệ tình dục “cường độ mạnh” với bạn tình, có thể giúp phụ
nữ tăng cường các cơ sàn chậu của họ.
“Các
cơ sàn chậu giúp phụ nữ chủ động tiểu và đại tiện. Chúng cũng giúp phụ
nữ trong chức năng tình dục. Giữ gìn các cơ sàn chậu khỏe mạnh là điều
rất cần thiết”, theo trang thông tin của chính phủ Úc về sàn chậu tại
địa chỉ bladderbowel.gov.au.
Đối
với đàn ông, đồ chơi tình dục giúp những quý ông “ít kinh nghiệm” trong
chuyện chăn gối rèn luyện, tăng cường độ “lâu bền”. Một trong những vấn
đề khiến đàn ông đau đầu nhất là bị phụ nữ than phiền “xuất tinh quá
sớm”. Và các nhà tình dục học cho rằng quý ông có thể dùng một số đồ
chơi tình dục để huấn luyện “sức bền” của họ, kéo dài thời gian trước
khi xuất tinh.
Theo một bài viết trên trang mạng mynewsdesk.com,
sử dụng đồ chơi tình dục sẽ giúp những người độc thân cả nam và nữ nhận
ra được những góc độ khác nhau và khoái lạc trong quan hệ tình dục khi
không có bạn tình bên cạnh.
Ngoài
ra, đồ chơi tình dục cũng giúp con người xả stress. “Với những lo toan
bộn bề hằng ngày dẫn đến stress, đồ chơi tình dục là một biện pháp được
cho là nhanh chóng, riêng tư để phần nào giải tỏa những ưu sầu”, theo ông Steven S. Ng, một nhà tình dục học chuyên cố vấn cho một trang web về đồ chơi tình dục.
Ông
Ma Xiaonian, nhà tình dục học - Phó giám đốc Hiệp hội Tình dục học
Trung Quốc - nhận định: “Sử dụng đồ chơi tình dục có thể giúp các cặp vợ
chồng duy trì hạnh phúc gia đình và thậm chí làm cho việc quan hệ tình
dục trở nên thỏa mãn hơn”, theo tờ China Daily (Trung Quốc).
Tuy
nhiên, giáo sư Whipple cũng đưa ra lời cảnh báo rằng: lạm dụng cũng như
sử dụng đồ chơi tình dục kém chất lượng có thể gây ra ung thư cùng
những căn bệnh khác nhau.
Theo bạn, có nên cấm đồ chơi tình dục không? |
Có |
159 bình chọn | 20,25 % |
Không |
626 bình chọn | 79,75 % |
Tổng số lượt bình chọn :785 lượt |
Không biết dùng, dễ lây bệnh
Các chuyên gia cũng đã lên tiếng cảnh báo sử dụng đồ chơi tình dục có thể gây hại, thậm chí gây ung thư cho người tiêu dùng.
Cũng
như các chất nhựa độc hại có trong các loại đồ chơi thông thường, đồ
chơi tình dục cũng có nguy cơ gây ung thư bởi trong một nghiên cứu công
bố vào năm 2006, tổ chức Greenpeace (Hòa bình xanh) có văn phòng ở Hà
Lan đã phát hiện một lượng lớn chất phthalate trong đồ chơi tình dục,
theo trang greenpeace.org.uk.
|
|
“Dùng
chung đồ chơi tình dục (đặc biệt là các máy rung) có nguy cơ cao lây
lan HPV”, Reuters dẫn lời tiến sĩ Teresa Anderson, người đứng đầu nhóm
nghiên cứu các nhà khoa học thuộc Đại học y dược Indiana (Mỹ), và khuyến
khích làm sạch đồ chơi tình dục trước khi sử dụng.
|
|
|
Phthalate
là một chất hóa học được thêm vào trong quá trình sản xuất nhựa, sơn
nhằm làm cho nhựa cứng hơn, dẻo hơn, trong suốt hơn hoặc làm cho sơn
cứng hơn.
Liên
minh châu Âu (EU) đã ra lệnh cấm sử dụng phthalate trong sản xuất đồ
chơi trẻ em vì những tác hại của nó lên sự phát triển của trẻ nhỏ.
Nghiên
cứu của hãng Durex năm 2005 cho thấy 3 triệu người Hà Lan thừa nhận sở
hữu đồ chơi tình dục. Trên 1 triệu món đồ chơi tình dục được bán ra hằng
năm và thị trường đồ chơi tình dục thu về lợi nhuận gần 22 triệu
euro/năm tại nước này.
Đau
đầu nhất là với những quốc gia cấm đồ chơi tình dục, nhưng nó vẫn
được bán âm thầm, từ đó, các loại đồ chơi tình dục kém chất lượng chứa
nhiều phthalate sẽ không được kiểm soát, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe
người tiêu dùng.
Nguy
hại hơn, nghiên cứu của chính quyền Đan Mạch năm 2008 phát hiện nhiều
người bán đồ chơi tình dục không am hiểu về nó, dẫn đến đưa ra những lời
khuyên lệch lạc về cách sử dụng để cố bán những món đồ chơi tình dục
kém chất lượng.
Bên
cạnh đó, việc dùng chung đồ chơi tình dục có nguy cơ lây nhiễm virus
HPV. Theo Reuters, một nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học y
dược Indiana (Mỹ) mới công bố vào ngày 16.4.2014, sử dụng chung các đồ
chơi tình dục (cụ thể là các máy rung) có thể làm lây lan virus HPV.
Các mặt hàng trong một cửa hàng bán đồ chơi tình dục ở Brussels (Bỉ) - Ảnh: S.T.Tâm
|
“Dùng
chung đồ chơi tình dục có nguy cơ cao lây lan HPV”, Reuters dẫn lời
tiến sĩ Teresa Anderson, người đứng đầu nhóm nghiên cứu, cho biết và
khuyến khích làm sạch đồ chơi tình dục trước khi sử dụng.
Ở
Mỹ, Cục quản lý dược và thực phẩm Mỹ (FDA) vẫn đang nỗ lực làm việc nhằm
phân loại đồ chơi tình dục là các thiết bị y tế để quản lý về mặt chất
lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng, theo
Reuters. (Còn tiếp)
Phúc Duy
http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140909/do-choi-tinh-duc-trong-cuoc-tron-chay-ky-2-xa-stress-nhung-coi-chung-ung-thu.aspx*******************
Nghi lễ tắm rửa hằng năm cho xác chết rồi buộc dây dẫn về nhà kỳ lạ ở Indonesia
Nghi lễ truyền thống kỳ lạ dành cho các xác chết này thường được diễn ra vào tháng 8 hằng năm ở Sulawesi, Indonesia.
Tại vùng núi cao phía Nam hòn đảo Sulawesi, Indonesia, những người dân
bộ tộc Toraja cho đến ngày nay vẫn giữ được tập tục làm sạch cho xác
chết người thân đã qua đời qua mỗi năm. Tập tục truyền thống có tên gọi
MaiNene này còn được biết đến như một lễ hội của người chết, của những
xác sống biết tìm đường trở về nhà.
Cứ tới tháng 8 hằng năm, người dân Toraja sẽ tiến hành nghi lễ làm sạch cho xác chết.
Trong
nghi lễ MaiNene, các gia đình đào mộ của người thân đã qua đời lên, sau
đó lau chùi, làm sạch, chải tóc và mặc quần áo mới cho các xác chết.
Thậm chí, các ngôi mộ trẻ em cũng được đào lên để thực hiện nghi lễ.
Những xác chết sau khi được làm sạch sẽ, phải đưa tới nơi họ qua đời rồi buộc dây dẫn đi về nhà.
Trong quá khứ, người dân Toraja rất sợ đi chơi xa vì lo sợ sẽ chết xa quê hương và hồn không thể tìm thấy đường trở về nhà.
Theo niềm tin của người Toraja cổ xưa, con người khi chết đi, phần hồn luôn phải quay trở về cội nguồn.
Đối với người sống, những người chết vẫn mãi sống trong trái tim và tâm trí họ.
(Nguồn: Daily Mail)
*******************
Những trại hè độc nhất vô nhị tại Mỹ
Dựng lều không phải là thứ duy nhất mà những trại hè đặc biệt này dạy đâu nhé!
Đốt lửa
trại, hát hò, nhai kẹo chóp chép và những cuộc đi bộ kéo dài vô tận là
những gì mà người ta thường thấy trong cuộc cắm trại cổ điển thông
thường. Hầu như tất cả những ai sinh ra và lớn lên tại nước Mỹ đều có
kinh nghiệm về trại hè (chí ít thì họ đã từng nhìn thấy trên truyền
hình).
Nhưng bạn biết không, ngoài những trại hè quen thuộc còn có những trại hè khác vô cùng độc đáo. Cùng khám phá xem nhé!
Trại trồng trọt
Nếu 9 tháng
học trên trường không đủ để bạn hiểu hết về công việc đồng áng thì tại
sao bạn lại không dành vài tuần để thử lao động ngoài trời trong những
tháng nghỉ hè?
Công việc này có thể khó khăn nhưng bằng hình thức này, những trại viên có thể tìm hiểu nhiều hơn về nông nghiệp và chăn nuôi.
Nông trại ở núi Kings là một ví dụ,
bởi ở đây những trại viên có thể tham gia cưỡi ngựa, rèn kim loại, viết
blog… Còn gì thú vị hơn khi bạn có thể đăng tải trên blog của bạn bức
hình bạn đang cưỡi ngựa nhỉ, chắc hẳn sẽ rất “hot” đấy nha.
Trại hè dành cho điệp viên
Các trường học thường được nghỉ vào mùa hè nhưng trường điệp viên thì dạy quanh năm.
Mùa hè này, bảo tàng điệp viên
Quốc tế ở Washington đăng cai tổ chức đưa ra khẩu hiệu: “Trại điệp viên:
đánh bại sức nóng mùa hè”. Ở đây, những trại viên được chỉ dẫn một cách
“bí mật” và có thể phát triển các kĩ năng của một điệp viên như phá mã,
kĩ thuật bỏ trốn. Và tất nhiên, cả cách sử dụng những tiện ích gián
điệp nữa.
Trại trò chơi
Trại
trò chơi hay còn được biết dưới cái tên trại công nghệ ở bang
Pennsylvania, Mỹ giúp cho trẻ em cũng như thanh thiếu niên khám phá và
tìm hiểu thêm về việc thiết kế, phát triển phần mềm cho máy tính, máy
tính bảng và các thiết bị di động.
Vì vậy, nếu bạn đã dành cả năm để chơi game thì mùa hè này hãy bắt tay vào việc chế tạo ra chúng xem sao nhé!
Trại hàng không
Trại
vũ trụ là một viễn cảnh khó thực hiện, nhưng nếu như bạn vẫn muốn bay
lên khỏi mặt đất vào mùa hè này thì hãy thử trại hàng không xem sao.
Bảo tàng
máy bay ở Seattle, Mỹ sẽ chỉ dẫn cho các trại viên những kinh nghiệm
hàng không vũ trụ vào mùa hè này. Ở đây, những trại viên có thể tìm hiểu
về các nguyên tắc của hàng không, khí động học hay lịch sử (và tương
lai) của các chuyến bay vũ trụ.
Trại hè Robot
Ở đây,
các bạn sẽ được thực tập để trở thành những kĩ sư trẻ tuổi, bạn sẽ được
tìm hiểu về nguyên tắc thiết kế, xây dựng và lập trình robot. Học viện
Robot ở Mỹ cung cấp cho một loạt các lớp học từ “người máy sinh viên năm
nhất” tới “máy Leonardo da Vinci” cho các trại viên cho các lớp K-12.
Hiện có tới 24 trại Robot trên toàn nước Mỹ.
Trại võ thuật
Đây thực sự là một nơi lý tưởng cho những bạn có tính hiếu động đấy!
Tại
trại võ thuật, bạn có thể “xông pha” vào nhiều trường phái võ khác nhau,
từ boxing, Muay Thái, Ninja và nhiều trường phái khác nữa. Trại võ
thuật hứa hẹn sẽ dạy cho các học viên sự tự tin, tự chủ và tính kỷ luật.
Trại võ thuật có mặt hầu như tại tất cả các bang của Mỹ.
Vì
vậy, nếu bạn thiếu tập trung và thiếu tự tin, hãy tham gia trại võ thuật
ngay nhé. Chắc chắn bạn sẽ mạnh mẽ và cứng cáp lên rất nhiều đấy!
Trại hè kinh doanh
Câu
cá, bơi lội, đi bộ đường dài có thể là những điều vô cùng lý thú, nhưng
bạn biết không, một trong những kinh nghiệm quý báu mà bạn cần đúc kết
trong những lần cắm trại đó là: “Thời gian là vàng là bạc”.
Nếu
bạn thích đưa ra những ý tưởng hơn là việc đốt lửa trại, nếu bạn nhận
thấy mùa hè là thời gian nghỉ vô cùng quý báu và nếu bạn đã từng làm
việc ở ít nhất hai công ty khi chưa đến 18 tuổi thì trại kinh doanh tại
Boston, Massachusetts, Mỹ chính là nơi dành cho bạn.
Có
nhiều việc bạn sẽ được trải nghiệm và học tập khi đến trại kinh doanh, ở
đó bạn không chỉ được học cách chơi quần vợt, kĩ năng bắt tay mà trại
kinh doanh còn là nơi duy nhất cung cấp cơ hội cho những đứa trẻ mới chỉ
8 tuổi để có thể tìm hiểu về thị trường chứng khoán, đầu tư, tài chính
cá nhân và các doanh nghiệp.
Tuy
không học được cách dựng lều nhưng thay vào đó, sau khi tham dự trại
kinh doanh, biết đâu bạn sẽ tự mình mua được một căn hộ tuyệt đẹp nhỉ?
********************
3 bộ phim mê cung 'hại não' vẫn được mọt phim chết mê
Khi xem 'Inception', 'Giải mã mê cung'... khán giả sẽ lọt vào thế giới huyền ảo không biết đâu là thật, là giả.
1. Inception
Inception được xem là bộ phim bất hủ về đề tài viễn tưởng, đưa
khán giả lọt vào một thế giới trong mơ huyền ảo. Nhân vật chính của
phim là Cobb (do Leo DiCaprio thủ vai). Anh có khả năng đánh cắp những
bí mật được cất sâu trong tiềm thức của mọi đối tượng khi họ đang mơ.
Năng lực đặc biệt này khiến Cobb là nhân vật được săn đón trong giới
tình báo và xã hội đen, đồng thời biến anh trở thành một tội phạm quốc
tế bị truy nã trên toàn cầu. Mọi chuyện thay đổi khi Cobb được đề nghị
thực hiện một vụ trộm hoàn hảo để trở về cuộc sống trước đây. Tuy nhiên,
Cobb phải tạo ra được một thứ không tưởng là sự khởi nguồn.
|
Xem Inception, khán giả không biết đâu là mơ, đâu là thật.
|
Cùng với bạn bè của mình, Cobb phải đi vào bên trong trí óc của đối
tượng và gieo vào đó một ý tưởng chứ không phải đánh cắp thông tin như
thông thường nữa. Đây là phi vụ cuối cùng và mạo hiểm nhất mà Cobb tham
gia. Nếu không thành công, anh và những người tham gia sẽ mãi mãi bị mắc
kẹt lại trong những giấc mơ. Tuy nhiên, Cobb không lường trước được
rằng anh và bạn bè phải đối mặt với một đối thủ nguy hiểm đoán trước
được từng bước đi của mình. Cobb không thể biết hắn là ai, mà chỉ có thể
cảm nhận được qua những giấc mơ. Một cuộc hành trình với điểm khởi hành
là chính tâm trí của mỗi khán giả được bắt đầu.
|
Diễn xuất tuyệt vời của Leonardo cùng kịch bản "hại não" khiến tín
đồ điện ảnh không thể rời mắt khỏi những chi tiết trong phim.
|
Christopher Nolan luôn nổi tiếng với những kịch bản phức tạp và mang tính trí tuệ. Lần này với Inception,
Nolan tiếp tục cống hiến cho điện ảnhmột kịch bản hoàn hảo với bố cục
phức tạp và tầng tầng lớp lớp câu chuyện đan xen nhau nhưng vẫn có sự
kết nối rất logic.
2. Trance (Mê Cung Ký Ức)
Mê Cung Ký Ức thôi miên khán giả vào một cuộc thử thách gay cấn, hấp dẫn cả về hình ảnh, diễn xuất và âm nhạc.
|
Khán giả sẽ như bị thôi miên khi xem Trance.
|
Phim được mở đầu bằng cảnh một toán cướp do Franck (Vincent Cassel thủ
vai) lao vào một buổi đấu giá để cướp bức tranh Phù thủy trên trời của
họa sĩ Goya lừng danh. Trong quá trình bảo vệ tác phẩm nghệ thuật khỏi
tay bọn cướp, nhân viên của nhà đấu giá là Simon (James McAvoy) đã bị
Franck nện một cú chí tử vào đầu. Vụ cướp diễn ra trót lọt, trừ chi tiết
quan trọng nhất: bức họa mà Franck lấy được từ Simon thực chất chỉ là
một chiếc khung rỗng.
Dần dần, mọi thứ thật sự được hé lộ: Simon là tay trong của Franck và
đã giúp nhóm mafia lên kế hoạch vụ cướp. Song sau khi hồi tỉnh, y không
tài nào nhớ nổi số phận của bức tranh, dù bị Franck và đồng bọn tra khảo
dã man. Cuối cùng, nhóm tội phạm đã phải nhờ tới sự giúp đỡ của chuyên
gia thôi miên Elizabeth (Rosario Dawson) với hy vọng đánh thức ký ức
đang ngủ quên trong đầu Simon. Họ không ngờ rằng, càng đi sâu vào trí
não Franck, càng có thêm nhiều bí ẩn được hé lộ, không chỉ về bức họa
hàng chục triệu USD trên mà còn là những sự dối trá, cám dỗ có liên quan
tới những thành viên toán cướp...
Sở hữu một dàn diễn viên tên tuổi, âm nhạc cộng hưởng tuyệt vời với
mạch phim ... Boyle đã đưa khán giả vào một cuộc phiêu lưu thử thách trí
óc người xem không thua gì Inception.
3. The Maze Runner (Giải Mã Mê Cung)
Giải Mã Mê Cung của đạo diễn Wes Ball được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Jame Dashner.
Bộ phim kể về chuyến hành trình của Thomas khi cậu bị một thế lực bí ẩn
đẩy đến mảnh đất Glade, nơi được bao quanh bởi bốn bức tường đồ sộ,
kiên cố. Lối thoát duy nhất là đường dẫn vào một mê cung kỳ lạ với cấu
trúc luôn thay đổi khi đêm xuống cùng những sinh vật ghê rợn luôn sẵn
sàng giết chết bất kỳ ai kẹt lại giữa mê cung. Bị cầm tù giữa mê cung
rộng lớn không lối thoát cùng với Thomas là khoảng vài chục chàng trai.
Tất cả đều không hề có ký ức gì về cuộc sống bên ngoài Glade và cũng
không biết vì sao mình lại bị mang đến đây.
|
Giải Mã Mê Cung Từng được so sánh như là sự kết hợp giữa Lord of the Flies, The Hunger Games và series truyền hình nổi tiếng Lost.
|
Cứ khoảng 30 ngày, một chàng trai khác lại được gửi đến từ chiếc thang
máy. Đó là điều mà họ đã dần quen. Cho đến một ngày, tất cả đều bất ngờ
khi từ trong thang máy xuất hiện một cô gái tên là Teresa - cô gái đầu
tiên đến Glade. Mỗi cư dân Glade đều có một vai trò nhất định, sự xuất
hiện của Thomas và Teresa là một sự thay đổi, một bước chuyển mới trong
cuộc chơi đầy nguy hiểm và chết chóc ở trong mê cung bí ẩn này.
Giải Mã Mê Cung hứa hẹn sẽ là một câu chuyện phiêu lưu đầy hấp dẫn và trí tuệ cho khán giả trẻ. Phim không dành người dưới 16 tuổi.
iOne tặng bạn đọc Hà Nội 5 cặp vé và TP HCM 3 cặp vé xem buổi công chiếu phim The Maze Runner (Giải Mã Mê Cung) ngày 11/9.
Vui lòng trả lời câu hỏi:
Dylan O'Brien - diễn viên chính trong phim - nổi lên với loạt phim nào?
- Teen Wolf (Người sói nổi loạn)
- Twilight (Chạng vạng)
- The Wolf Of Wall Street (Sói già phố Wall)
Các bạn nhanh tay gửi câu trả lời cùng thông tin cá nhân bao gồm họ tên, địa chỉ, điện thoại, CMND đến địa chỉ ione.bandoc@gmail.com trước 0h ngày 10/9 để đăng ký nhận vé nhé. Tiêu đề nhớ ghi rõ: "Nhận vé Giải mã mê cung".
iOne sẽ chọn ra những độc giả có câu trả lời đúng may mắn.
iOne
****************
Đẳng cấp dân chơi nghiện game
Những độc chiêu quảng cáo bá đạo, thằn lằn tỏ tình, hay cô nàng râu ria...
|
Độc chiêu quảng cáo.
|
|
Anh nghèo chẳng có gì ngoài iphone.
|
|
Hàn xẻng cũng có lúc phải quảng cáo áo mưa nè.
|
|
Để râu cũng là mốt nhé.
|
|
Đúng là "mắc màn" chơi điện tử mà.
|
|
Lời tỏ tình của thằn lằn.
|
|
Có ai nhớ trò này không nhỉ?
|
|
Em đi chơi thuyền.
|
|
Chàng cầu thủ xinh gái nhất là đây.
|
|
Tắm bồn là thích lắm nha.
|
|
Cỏ đâu mà dẫm nhỉ?
|
|
Bữa ăn đạm bạc.
|
|
Thấy gái xinh là chẳng ai rời mắt.
|
|
Nan hoa bằng xích nhé.
|
|
Chơi bowling kiểu này thì cũng hãi nhỉ? |
Ốc Sên
**********************
Ngắm nhìn loài gấu trúc đỏ "cute" và cực quý hiếm
Những chú gấu trúc đỏ này là họ hàng với các em gấu trúc mà chúng ta vẫn thường thấy đấy nhé!
Trong khi gấu trúc
khổng lồ được biết đến là một loài động vật khá “khó nuôi” thì họ hàng
của chúng, gấu trúc đỏ lại là loài động vật đặc biệt dễ nuôi.
Mùa hè này, Vườn thú
Quốc gia Smithsonian thuộc thủ đô Washington (Hoa Kỳ) có dịp được chào
đón 4 bé gấu trúc đỏ. Điều này đã nâng tổng số gấu trúc đỏ ở đây lên tới
hơn 100 cá thể kể từ năm 1962 tới nay.
2 trong 4 con gấu sinh
ra tại vườn thú này và 2 con còn lại được sinh ra tại cơ sở thú chị em
của vườn thú ở Virginia. Cả 4 con gấu đều thuộc giống cái.
Hai bé gấu con trong bức hình này là con của Shama và Tate – 2 con gấu được nuôi dưỡng tại vườn thú Quốc gia Mỹ.
Shama sinh ra 2 bé gấu trong hang. Lúc các nhân
viên vườn thú gọi Shama, họ không nhận thấy tín hiệu đáp lại và họ lập
tức phỏng đoán rằng có lẽ Shama đang sinh con. Và quả nhiên đúng là như
vậy!
Khi gấu con sinh ra, nó
sẽ cất lên một tiếng rít khe khẽ, điều này sẽ giúp những nhân viên vườn
thú xác định được vị trí của gấu con được sinh ra nhưng phải mất đến
hơn 1 tuần mới có thể xác nhận được vị trí chính xác của gấu con.
Gấu trúc đỏ ngay từ khi
sinh ra đã rất bé và trọng lượng của chúng đến khi trưởng thành cũng
chỉ nặng khoảng từ 3 đến 6kg. Trong khi đó, trọng lượng của một con gấu
trúc khổng lồ trung bình khoảng 90kg.
Những bé gấu mới sinh
sẽ được ở trong hang trong vòng 90 ngày. Sau khoảng một năm chúng mới có
thể thực sự rời khỏi mẹ. Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế cho rằng
gấu trúc đỏ là động vật dễ bị tổn thương. Người ta ước tính rằng chỉ có
khoảng 2.500 con gấu trúc đỏ hiện đang tồn tại trên toàn thế giới.
Gấu trúc đỏ có cái đuôi xù đặc biệt
giúp chúng giữ thăng bằng khi trèo lên cây. Lông của chúng chủ yếu là
màu nâu đỏ giúp chúng thích nghi với môi trường xung quanh.
Gấu trúc đỏ cũng sống ở một số lãnh thổ
tương tự như gấu trúc khổng lồ: Trung Quốc, Hymalaya, và Myanmar. Chế
độ ăn uống của chúng cũng gần giống với chế độ ăn uống của gấu trúc
khổng lồ. Chúng thích ăn lá tre nhưng đôi khi chúng cũng ăn hoa, quả và
trứng gia cầm.
Các bác sĩ thú y luôn cẩn thận đeo găng
tay và sử dụng các biện pháp phòng ngừa cần thiết khi khám cho gấu trúc
đỏ. Mỗi một con gấu trúc con đều nhận được giấy chứng nhận sạch về sức
khỏe từ các bác sĩ thú y.
Nhiều khi các nhân viên sở thú sử dụng
lại những chiếc găng tay mà các bác sĩ đã sử dụng khi khám cho gấu trúc
con để làm tổ và dọn phân cho gấu mẹ để gấu trúc đỏ có thể quen với mùi
hương của con người.
******************
Bộ ván ngựa giá 3 tỷ đồng độc nhất miền Tây
Được làm bằng gỗ gõ bông lau với chiều ngang 2,15m, dài
4m, bề dày của ván 24cm, nặng tới 2,2 tấn, bộ ván ngựa độc đáo này ở
miền Tây được trả giá đến hơn 3 tỷ đồng.
Chủ nhân bộ ván ngựa có một không hai ở miền Tây này là anh Nguyễn
Thanh Hải, Giám đốc một khu du lịch ở ấp Mỹ Phó, xã Mỹ Đức, Châu Phú, An
Giang (người đứng).
Rất nhiều du khách đã đến tận nơi để chiêm ngưỡng bộ ván ngựa bằng gỗ
gõ bông lau, được trưng bày trong không gian nhà cổ của khu du lịch này.
Anh Nguyễn Thanh Hải cho biết, là dân trong nghề mua bán gỗ nhiều năm,
nhưng để săn được chiếc ván ngựa này anh phải mất 3 năm. Anh Hải mua
được tại vùng biên giới giáp Lào và Việt Nam.
Bộ ván ngựa có chiều ngang 2,2 m, dài 4m, bề dày 24cm và nặng 2,2 tấn
này đã được rất nhiều đại gia từ TP.HCM và cả miền Bắc vào trả giá 3,3
tỷ đồng, nhưng anh Hải không bán.
Vị chủ nhân bộ ván này này chia sẻ, loại gỗ này nằm rất mát lưng, ngủ ngon, có thể trị nhức mỏi, cảm thông thường.
Theo những người kinh doanh đồ gỗ, bộ ván ngựa này là loại gỗ quý hiếm
luôn được giới “sành gỗ” thế giới săn lùng. Giá trị lớn nhất nằm ở tuổi
thọ cây. Cây phải có tuổi thọ trên 500 năm mới có thể cho ra bộ ngựa
khổng lồ này. Ngoài ra, người ta còn tin những bộ ván gỗ này sẽ mang lại
may mắn.
Khu nhà cổ này được làm bằng 3 loại gỗ lim, căm xe và chất với nhiều đồ trang trí quý giá, tổng giá trị trên 45 tỷ đồng.
Song Phương chuyển
*************************
Ảnh hài hước trong ngày
Em đang ở đâu anh phi trâu tới đón.
|
Em ở đâu anh phi trâu đến đón.
|
|
Cỏ đâu mà dẫm.
|
|
Người nhện chơi net.
|
|
Giấc ngủ trưa hè.
|
|
Thả tụi em ra.
|
|
Mẹ đây rồi.
|
|
Thẳng tiến.
|
Thị Nở (st)
************************
Hoàng tử George thích bơi lội
Vợ
chồng Công nương Kate tiết lộ Hoàng tử George đặc biệt thích bơi lội và
việc tắm cho cậu bé hằng ngày không phải chuyện dễ dàng.
|
Hoàng tử George vừa tròn 1 tuổi hôm 22/7. Ảnh: PA
|
Theo Hello Magazine, trong cuộc trò chuyện với cựu vô địch thế
giới môn bơi lội James Hickman hồi cuối tháng 7, Công nương Kate tiết
lộ cô thường đưa hoàng tử bé đi bơi tại cung điện Buckingham.
"Công nương đã bơi với con trai nhiều lần. Cô ấy nói rằng cậu bé rất
thích nước và thường chộp lấy bất cứ thứ gì để té nước", Hickman kể lại.
"Vì thế mà rất có thể hoàng tử bé sẽ là thành viên Hoàng gia tiếp theo
tham gia vào kỳ thế vận hội Olympic, đặc biệt ở nội dung bơi lội", anh
nói thêm. Anh cho biết đã có cơ hội gặp gỡ với Công nương Kate khi cả hai tham dự một cuộc họp từ thiện SportAids hồi cuối tháng 7.
Zara Phillips, mẹ đỡ đầu của hoàng tử George, từng giành huy chương bạc tại Olympic 2012 tại London ở nội dung đua ngựa biểu diễn.
Hoàng tử William mới đây cũng tiết lộ việc tắm cho George mỗi ngày không phải là nhiệm vụ dễ dàng.
Hướng Dương
***********************
******************
********************