Trang lá cải

Trang Lá Cải Thứ Tư Ngày 27- 08 -2014 : Không Phải Bài Nào Trong Này Cũng...Nhảm Nhí !

“Khi tôi cầm bình sữa cho con ăn, bé dùng tay lấy bình sữa và tự uống"."Chúng tôi đều không tin một đứa trẻ sơ sinh lại có thể cầm một bình sữa. Không những thế, sau khi uống hết bé còn tự nhả bình sữa đang cầm trên tay ra".10
**********************************

Ngồi trên đỉnh nhà chọc trời Hong Kong ăn chuối

Trên nóc của tòa nhà cao 346 m ở Hong Kong, hai thanh niên điềm nhiên ngồi ăn chuối trong khi một người bạn quay video cho thấy cảnh tượng hút mắt ở bên dưới mặt đất. 

Được quảng cáo là "Hình ảnh tự quay đáng sợ nhất thế giới" trên Youtube, video trên cho thấy hai chàng trai và một cô gái đang đứng trên nóc của tòa tháp The Center, tòa nhà cao thứ tư tại Hong Kong. 

"Tôi là một người ưa mạo hiểm", Telegraph dẫn lời Daniel Lau, một trong ba người, nói. Là một sinh viên, Daniel cho hay trèo lên nóc các tòa nhà chọc trời là một cách để thoát khỏi cuộc sống nhàm chán của cậu. 

"Trước khi thực hiện điều này, tôi đã sống như một người bình thường, với một sống tẻ ngắt", Daniel nói. "Tôi muốn làm một điều gì đó đặc biệt, đáng nhớ. Tôi muốn để mọi người thấy Hong Kong, nơi chúng tôi đang sống, từ một góc nhìn mới".

Daniel cho hay cậu thực hiện thử thách này với cảm hứng từ trào lưu chinh phục các tòa nhà chọc trời ở Nga và không cảm thấy sợ hãi gì trước độ cao chóng mặt mà mình leo lên.

"Tôi cảm nhận việc đi ở độ cao 1.000 feet cũng giống y như trên mặt đất. Mọi người luôn lo rằng tôi sẽ ngã khi đứng trên nóc, nhưng hãy nghĩ về nó theo cách này: liệu bạn có ngã nếu bạn đang đứng trên một tòa nhà ở trên mặt đất không?", Daniel nói.

Chàng sinh viên cho hay dù trào lưu chinh phục các tòa nhà chọc trời đang ngày càng lan rộng ở Hong Kong, cậu không đánh giá cao những người chỉ trèo lên các nóc nhà để chụp một kiểu ảnh và khoe với bạn bè.

"Tôi đã luyện tập để leo lên cao, tôi đã nghiên cứu trước và có thể ngã nhiều lần trước khi lên đến đích", Daniel nói.

Hiện video của ba thanh niên Hong Kong này đã thu hút hơn 930.000 lượt xem trên Youtube. 

Anh Ngọc



*********************

Sư Thái tàng trữ ma túy, phim sex

Cảnh sát Thái Lan hôm qua bắt giữ một nhà sư và một người dân, tịch thu vũ khí, ma túy và phim khiêu dâm trong ngôi chùa ở tỉnh Chon Buri. 
Ảnh: smilingalbino

Giới sư sãi Phật giáo Thái Lan gần đây dính vào một loạt bê bối, khi truyền thông địa phương đưa tin về các vụ liên quan đến sử dụng chất kích thích, uống rượu, cờ bạc và quan hệ với gái mại dâm. Ảnh: smilingalbino

Một đội cảnh sát và binh sĩ hôm qua bất ngờ đột kích ngôi chùa Wat Huay Prab ở huyện Si Racha, tỉnh Chon Buri. Theo Bangkok Post, chiến dịch diễn ra sau khi người dân báo với chính quyền rằng các sư chùa tiêu thụ ma túy đá. 

Sư Phra Yuthana và ông Sitthasak Sriboon, một tài xế làm việc cho chùa, cho kết quả dương tính với ma túy đá và bị giam. Cảnh sát lục soát tất cả phòng của các sư và phát hiện 5 viên ma túy đá methamphetamine, nhiều đĩa phim khiêu dâm, 14 con dao, một khẩu súng tự chế, một khẩu súng trường và đạn. Giới chức cũng kiểm tra 21 nhà sư và những người mới tu, phát hiện hai người trong số đó có dùng ma túy.

Sư trụ trì Phra Kru Paisarn Santitham đang tham dự một sự kiện tôn giáo ở tỉnh Ratchaburi khi chính quyền đột kích chùa. Giới chức đang thẩm vấn các nhà sư về cách họ có tất cả những món đồ trái phép này. 

Trọng Giáp



**********************

Những câu hỏi khó 


Tại sao tên con trai hay lót chữ Văn còn tên con gái dùng chữ Thị...
0403-questionmark-8094-1408958617.jpg
3-6156-1408958617.jpg
4-4179-1408958617.jpg
5-9309-1408958617.jpg
6-3897-1408958617.jpg

Trùm Sò



*********************

Cây cầu mang tên địa ngục ở Peru

Cây cầu Infiernillo hay còn gọi là Litte Hell (Tiểu địa ngục) là một trong những cây cầu nổi tiếng ở Peru, nằm bắc qua hai hẻm núi.

Ferrocarril Central - nằm ở vùng Andes - là tuyến đường sắt cao thứ hai trên thế giới. Một trong những điểm khiến nó trở nên nổi tiếng và nhận được nhiều sự chú ý là tuyến đường sắt đòi hỏi những kỹ thuật hoàn hảo của lái tàu khi đi qua đây.

1-1158-1409131955.jpg

Tuyến đường sắt Ferrocarril Central đi qua cây cầu Litte Hell nổi tiếng ở Peru.

Đường tàu này bắt đầu từ thành phố cảng Callao, sau đó đi qua Lima và tiếp theo là nằm cheo leo ở độ cao 4.818 m khi đi qua Anticona. Điểm đến của chuyến tàu là thị trấn khai thác mỏ La Oroya. Tại đây, tuyến đường sắt chia làm hai hướng, một hướng đến Cerro de Pasco và hướng còn lại tới Huancayo. Tuyến đường sắt này đi qua 58 cây cầu, 69 đường hầm, 6 đoạn lên xuống dốc và là một trong những cung đường được nhiều du khách yêu thích khi đặt chân đến Peru.

Một trong những cây cầu nổi tiếng nhất mà tuyến đường sắt này bắc qua chính là Infiernillo - hay còn gọi là "Tiểu địa ngục" Litte Hell. Cây cầu này bắc ngang qua hai vách đá thẳng đứng. Bên dưới cầu là dòng sông Rio Rimac cuộn sóng và đường cao tốc Carretera Central.

Cây cầu nằm ở độ cao 3.300 m so với mực nước biển và được xây dựng vào năm 1908. "Tiểu địa ngục" có chiều dài 62,78 m, nối liền hai đường hầm, tạo nên một khung cảnh ngoạn mục và toát mồ hôi đối với những ai lần đầu nhìn thấy.

3-9847-1409131955.jpg

Khi đi qua cây cầu này, nhiều người đều cảm thấy sợ hãi vì độ cheo leo, nguy hiểm của nó. Chính vì vậy mà cầu Infiernillo còn được mệnh danh là "tiểu địa ngục".

4-7353-1409131955.jpg

Địa thế cheo leo của cầu khiến nhiều người toát mồ hôi khi lần đầu nhìn thấy.

Kim Ngọc
Ảnh: Amusing



*********************

Cận cảnh: Trận lũ kinh hoàng tấn công thành phố hoa Đà Lạt

Cơn lũ lịch sử dâng cao khiến nhiều ngôi nhà bị ngập gần tới mái

Cơn lũ lịch sử dâng cao khiến nhiều ngôi nhà bị ngập gần tới mái

Trận mưa lớn kéo dài trong đêm 25 rạng sáng 26.8 gây ngập quốc lộ 20, thông ngã đổ, sạt lở một số đoạn taluy trên đèo Prenn, khiến khu vực cửa ngõ Đà Lạt bị ách tắc giao thông nhiều giờ liền.

Mưa cũng làm khu vực xã Hiệp An, huyện Đức Trọng- giáp thành phố Đà Lạt, bị ngập lụt nghiêm trọng, gây nhiều thiệt hại về tài sản của người dân địa phương.

Mưa lớn khiến nhiều vườn rau, hoa, ruộng lúa của người dân bị chìm trong nước lũ. Hàng chục nhà dân ven suối cũng bị nước dâng ngập, gây thiệt hại về tài sản, đồ đạc hư hỏng.

Vào lúc cao điểm, nước lũ còn dâng cao khiến nhiều ngôi nhà bị ngập gần tới mái, một đoạn quốc lộ 20 chạy qua thôn Định An cũng bị ngập nặng khiến xe ô tô không thể đi qua.

Mưa lũ gây ra tình trạng sạt lở nhiều đoạn trên đèo Prenn Đà Lạt  

Theo một số người dân trong vùng, đây là trận lũ lịch sử sau hơn 10 năm qua mới xuất hiện trên địa bàn. Nước lên rất nhanh chỉ trong vòng hơn chục phút là đã ngập vào nhà khiến mọi người không kịp trở tay.

Hàng trăm ha rau, hoa ở khu Sở Lăng (phường, TP Đà Lạt) và khu vực thượng nguồn thác Prenn (phường 3, TP Đà Lạt), chỉ trong phút chốc đã bị nước lũ nhấn chìm, cuốn trôi. Nhiều nhà dân cũng bị ngập sâu trong nước.

Người dân nhặt nhạnh số củ giống ít ỏi còn lại sau cơn lũ

Còn tại khu vực làng hoa Hiệp An (xã Hiệp An, Đức Trọng), nằm cạnh quốc lộ 20, tuyến đường huyết mạch nối Đà Lạt với TPHCM, và cũng là vùng cửa ngõ dẫn vào thành phố hoa Đà Lạt, hàng trăm ha lúa, rau, hoa cũng chung tình cảnh bị nhấn chìm trong biển nước.

Phó chủ tịch UBND xã Hiệp An Lê Thị Hà cho biết, theo thông kê ban đầu đã có 200 nhà dân bị ngập sâu từ 0,5 – 2m nước; 200 ha lúa, rau màu và hoa cũng bị nước lũ nhấn chìm.
 
 


Đến 8 giờ sáng nay nước ở thượng nguồn thác Prenn vẫn còn cuộn chảy

Đường ở khu dân cư mới Định An (xã Hiệp An) biến thành sông

Nhiều diện tích bắp của người dân đang chờ thu hoạch đang chìm sâu trong nước

 Hàng chục ha lúa, hoa màu ở Hiệp An bị nước lũ nhấn chìm



Quốc lộ 20 đoạn qua xã Hiệp An bị ngập lụt

Nhiều diện tích hoa cúc ở phường 3 Đà Lạt bị lũ vùi lấp trong bùn.

Lực lượng dân phòng và thanh niên xã Hiệp An giúp người khuyết tật vượt qua vùng lũ

Công an Đức Trọng hướng dẫn, phân luồn, giúp các phương tiện giao thông vượt lũ.

 Người dân đánh bắt cá bên quốc lộ 20 đoạn qua xã Hiệp An


*************************

Người duy nhất phụ nữ nghe lời là thợ chụp ảnh

Kiểu chụp ảnh bá đạo, lý sự cùn khi bạn béo, hay tác dụng mới của cua...
8-3755-1408765321.jpg

Kiểu chụp hình bá đạo.

1-5471-1408765323.jpg

Trời nắng đã có mũ.

2-5041-1408765323.jpg

Sự khác biệt lớn ghê.

3-9647-1408765323.jpg

Lý giải tại sao mập.

4-9430-1408765324.jpg

Hóa ra là vậy.

5-2235-1408765324.jpg

Phát biểu đầy thâm thúy.

6-8966-1408765324.jpg

Tính năng khác của cua.

7-5584-1408765324.jpg

Biểu cảm thế.

9_1408764920.jpg

Nỗi oan của heo.

10_1408764920.jpg

Bạn có như vậy không?

11_1408764920.jpg

Chớ bắt chước bỏ học nha.

12_1408764920.jpg

Học sinh bá đạo.

13_1408764920.jpg

Bẫy à... muỗi.

7-1284-1408186474.jpg

Muốn giữ chân người ở lại mà không được.

15_1408764920.jpg

Ăn dưa hấu có tổ chức.

Ốc Sên



******************

Chuẩn hông cần chỉnh














Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên internet.


**********************

"Người rừng" giữa đất cố đô có... nhà mặt phố tiền tỷ


(ĐSPL) - Nhiều lúc không mảnh vải che thân, "người rừng" xấp xỉ 50 tuổi đi lang thang khắp phố, nhặt nhạnh thức ăn thừa ở bãi rác. Ít ai ngờ anh có cả căn nhà ngay mặt đường trị giá cả tỷ đồng.
Sáng 25/8 Phóng viên báo Đời sốngPháp luật có buổi làm việc với UBND Phường Trường An, TP Huế. Qua đó, được biết "người rừng" có tên Phạm Văn Hùng, năm nay xấp xỉ 50 tuổi và có căn nhà ngay mặt đường Tam Thai, phường Trường An.
Trước đó báo Đời sống và Pháp luật thông tin việc nhận được phản ánh của một số người dân sống dọc theo tuyến đường Tam Thai, TP Huế về việc tại đây có một "người rừng" đang sinh sống.

"Người rừng" giữa đất cố đô có... nhà mặt phố tiền tỷ - Ảnh 1

Người rừng bới móc thức ăn ở bãi rác để ăn.

Qua tìm hiểu phóng viên, người này thường ra lục lọi những thứ hôi thối trong thùng rác để ăn, trên người không có một mảnh vải che thân, lắm lúc chỉ mặc một cái quần ngắn, tóc tài bờm xờm, lầm lì không nói năng gì thỉnh thoảng trong miệng phát ra âm thanh "ứ ứ".
"Người rừng" này sống một mình tại một căn nhà lụp xụp không điện, không nước, không có những thứ dụng cụ sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên căn nhà này lại thuộc "mặt tiền" đường Tam Thai, Phường Trường An, TP Huế. Theo thời giá, mảnh đất trên 100m2 mà anh Hùng đang sinh sống có giá cả tỷ đồng.
Ông Lê Văn Thành, tổ trưởng tổ 13 nơi "người rừng" cư ngụ cho biết: "Anh Hùng trước đây có học nghề thợ may. Nghe đầu anh Hùng sa vào nghiện ngập nên tinh thần trở nên bấn loạn. Hiện anh Hùng đang sống một mình trong căn nhà rách nát".
Ông Thành cho biết thêm: "Tôi sống gần nhà anh Hùng thỉnh thoảng tôi cùng bà con lối xóm đem thức ăn đến cho anh Hùng ăn, còn việc như báo nêu là anh Hùng ăn thức ăn ô thiu trong thùng rác công cộng tôi cũng từng nghe bà con nói tới nhưng chưa chứng kiến tận mắt. Tuy anh Hùng ở một mình nhưng anh Hùng có một người anh con bác cũng thường đem cơm đến cho anh Hùng ăn mỗi ngày 1 hoặc 2 bữa gì đó..."

"Người rừng" giữa đất cố đô có... nhà mặt phố tiền tỷ - Ảnh 2

Sau khi xem những hình ảnh về "người rừng" bà Nhàn bức xúc nói: "Nếu tôi thấy được hình ảnh này sớm hơn thì tôi đã kiên quyết chỉ đạo rồi".
Bà Nguyễn Thị Thu Nhàn - Phó chủ tịch UBND Phường Trường An cho rằng: "Từ khi tôi được làm phó chủ tịch, tôi từng nghe người thân nói về trường hợp của người này, tôi cũng đã nhiều lần chỉ đạo cho cấp dưới nắm tình hình để có thể quan tâm hỗ trợ cho anh Hùng. Nhưng theo cấp dưới báo cáo thì hiện nay người này không có người "bảo hộ" cũng chẳng có giấy tờ tùy thân nên không thể đưa anh Hùng vào các trung tâm bảo trợ xã hội. Do là người quản lý chung và còn giải quyết nhiều công việc khác nên không theo dõi sát trường hợ này".
Khi phóng viên cung cấp cho bà Nhàn xem những hình ảnh về việc "người rừng" đang lục lọi rác để kiếm thức ăn, bà Nhàn nói: "Thật ra tôi chỉ mới nghe người khác kể lại về người này, chứ chưa chứng kiến tận mắt việc người người này bới móc thức ăn trong trong rác như thế này. Nếu thấy những hình ảnh này sớm tôi sẽ quyết liệt chỉ đạo cấp dưới xử lý để không còn có những hình ảnh phản cảm này..!"
"Qua đây tôi cũng xin cảm ơn quý báo đã kịp thời phản ánh về trường hợp của anh Hùng để chúng tôi kịp thời nắm bắt, xin các ban ngành quan tâm hỗ trợ cho người này. Trong tuần này chúng tôi sẽ làm công văn xin ý kiến của các trung tâm bảo trợ xã hội để có thể đưa anh Hùng đến đó", bà Nhàn nhấn mạnh.
Anh Phạm Văn Thạnh (anh con bác của anh Hùng - PV) kể: "Cũng lâu lắm rồi phường có 2 lần cho 2 bao gạo, là anh em chú bác cũng thấy thương tình nên hàng ngày thường đem thức ăn cho chú ấy. Trước đây chú ấy đã 2 lần được đưa vào bệnh viện tâm thần nhưng 1 lần trốn về, lần còn lại là bệnh viện gọi lên đưa chú ấy về lo hậu sự vì lúc đó chú ấy đang hấp hối, nhưng lúc đưa chú ấy về thì chú ấy không chết và từ ấy đến giờ chú ở một mình ở đó".
Anh Thạnh chia sẻ: "Nếu lần này được, thì nhờ cấp trên đưa chú ấy vào trung tâm dưỡng lão chứ đừng đưa vào bệnh viện tâm thần bởi chú ấy không bị "điên", hơn nữa vào đó nhiều lần chú ấy bị mấy bệnh nhân tâm thần khác đánh nên mới trốn về".
ĐĂNG HẬU


******************

Khoảnh khắc hài hước khó đỡ của thú cưng

Rất nhiều khoảnh khắc siêu hài hước của chó, khiến bạn cười sặc luôn đó.
9-5996-1408582718.jpg
 
1-6852-1408582718.jpg
 
2-4278-1408582718.jpg
3-5344-1408582718.jpg
4-2857-1408582719.jpg
5-7838-1408582719.jpg
6-5498-1408582719.jpg
7-7255-1408582719.jpg
8-5752-1408582719.jpg

10_1408582144.jpg
11_1408582144.jpg
12_1408582144.jpg
13_1408582144.jpg
14_1408582144.jpg
15_1408582144.jpg
16_1408582144.jpg
17_1408582144.jpg
18_1408582144.jpg

Ốc Sên



****************

6 định nghĩa 'siêu thực' khiến học trò cười ra nước mắt

'Dằn mặt' thời Facebook: 'Tao sẽ post ảnh gốc của mày lên Facebook, tin không?'.

- "Dằn mặt" thời Facebook: "Tao sẽ post ảnh gốc của mày lên Facebook, tin không?"

- Bạn tốt: Không phải là người không nói xấu bạn mà là người cùng bạn...nói xấu người khác.

- Hoang mang: Là hiện tượng sau khi thi xong, thấy hai đứa trao đổi đáp án và mình chả có tẹo nào giống chúng.

833be615bff259b006401d8ff145a1-7901-5001

Ảnh minh họa.

- Bạn thân: Những đứa sẽ cười hề hề khi bị chửi chúng hoặc gọi chúng bằng đủ danh từ khó có thể gọi tên ra nhưng lại rùng mình và nheo mắt cảnh giác khi bạn khen chúng thật lòng kiểu: "Cái gì vậy paaa".

- Ảo thuật gia lớp học: Là đứa có khả năng phi thường biến những chuyện/ điều/ tình huống dễ dàng thành rắc rối, phức tạp.

- Nick name: Đó là cái tên Facebook do bạn "dày công tính toán" nghĩ ra và một số tên "thương tâm" do lũ bạn trời ơi đặt cho. Ngoài ra, bạn còn có một cái tên thân thương khác là "Ê".

Theo Hoa Học Trò



*********************

Tiết lộ về vườn thú "khủng" của đại gia Lê Thanh Thản

Đại gia Lê Thanh Thản, ông chủ của vườn thú Trại Bò (Diễn Châu, Nghệ An), đã bỏ ra một khoản tiền không hề nhỏ để sở hữu nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm bậc nhất.

Khu du lịch sinh thái Trại Bò thuộc thôn Đồng Nông, xã Diễn Lâm (Diễn Châu, Nghệ An).

Vườn nuôi động vật hoang dã là hạng mục được xây dựng sớm nhất trong đề án xây dựng Khu du lịch sinh thái Trại Bò do ông chủ Doanh nghiệp Tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên đầu tư, có diện tích 35 ha.

Tiết lộ về vườn thú "khủng" của đại gia Lê Thanh Thản - Ảnh 1

Hổ vàng được nhập về từ Cộng hòa Séc đã sinh sản lần thứ 2 ở Trại Bò.

Trại Bò nhiều năm trước vốn là một vùng đất hoang vu, thời tiết khắc nghiệt. Địa hình phức tạp của vùng đồi núi này đã khiến nhiều cuộc khai hoang của người dân Diễn Châu phải “dậm chân tại chỗ”.

Chỉ khi ông Lê Thanh Thản trở lại quê hương, đầu tư những khoản tiền không nhỏ thì nơi đây mới có được những đổi thay đáng kể.

Tiết lộ về vườn thú "khủng" của đại gia Lê Thanh Thản - Ảnh 2

Khu vực nuôi nhốt tê giác.

Ông Đậu Xuân Hường – Chủ tịch UBND xã Diễn Lâm thông tin, từ năm 1999 ông Hường và hơn 40 hộ dân Diễn Lâm được nhà nước giao hơn 100 ha đất rừng tại vùng Trại Bò để phát triển kinh tế rừng.

“Sức người có hạn, đa số bà con bỏ về hết vì khó khăn quá! Đến khi ông Thản trao đổi với tôi về hướng xây dựng khu sinh thái thì tôi chuyển cho ông Thản phần đất đai của tôi để ông ấy làm”, ông Hường nói.

Năm 2004, ông Hường chuyển nhượng “trao tay” 35 ha đất cho công ty TNHH Lê Thanh Thản mà trước đó gia đình ông được Nhà nước giao khoán.

Tiết lộ về vườn thú "khủng" của đại gia Lê Thanh Thản - Ảnh 3

Một góc Khu du lịch sinh thái Trại Bò.

Sau khi có được quyền sử dụng diện tích đất nói trên, Công ty TNHH Lê Thanh Thản tiến hành đầu tư làm đường bê tông, xây dựng hệ thống điện, bắt đầu “chiến dịch” cải tạo vùng đất Trại Bò. Các loài thú hoang dã bắt đầu được nhập về từ các tỉnh thành trong nước và các quốc gia khác trên thế giới.

Theo thống kê của Hạt Kiểm lâm Diễn Châu, đến thời điểm hiện tại Khu du lịch sinh thái Trại Bò đang nuôi bảo tồn và sinh sản 13 loài động vật nguy cấp quý hiếm (tê giác, hổ trắng, hà mã, bò tót…) và 7 loài động vật thông thường khác.

Tiết lộ về vườn thú "khủng" của đại gia Lê Thanh Thản - Ảnh 4

Linh dương sừng kiếm.

Giá trị hàng đầu về mặt khoa học phải kể đến là 2 cá thể tê giác (1 con đực, 1 con cái) được nhập về từ châu Cộng hòa Nam Phi năm 2008.

Sự có mặt của hai con tê giác này đã từng làm hàng ngàn người dân “mắt tròn mắt dẹt” vì lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy loài động vật quý hiếm này. Người ta cũng đồn đại rằng, hai cá thể tê giác này được mua về với giá “khủng” nhất Trại Bò.

Trong khi cả thế giới đang lo lắng cho sự biến mất của loài tê giác thì ông Lê Thanh Thản lại có đủ khả năng mang chúng về nuôi trong trang trại của mình, mà theo như họ nói là để “nuôi chơi”.

Tiết lộ về vườn thú "khủng" của đại gia Lê Thanh Thản - Ảnh 5

Giá trị của 2 cá thể tê giác này đến nay vẫn chưa được tiết lộ.

Ông Nguyễn Văn Hải – Giám đốc Khu sinh thái Trại Bò cho biết, ngoài cặp đôi tê giác rất có giá trị, số lượng cá thể nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm khác ở Trại Bò đang không ngừng tăng lên do việc sinh sản khá thuận lợi.

“Kể từ khi nhập về 9 con hổ (vàng và trắng) từ Nam Phi và Cộng hòa Séc, nay đàn hổ đã có thêm 15 con được sinh ra từ các cặp bố mẹ. Một cặp sư tử cũng đã sinh được 4 con sư tử con và phát triển ổn định”, ông Hải cho biết.

THEO GIA ĐÌNH ONLINE


*********************

6 'phù thủy' quyền lực đứng sau vẻ long lanh của sao

Bạn có thắc mắc ai là người tạo nên vẻ hoàn hảo mọi lúc mọi nơi của Miranda Kerr, Taylor Swift...?


Petra-Flannery-695x446-5967-1408952586.j

Petra Flannery là một trong những stylist có số lượng khách hàng "khủng" nhất Hollywood hiện nay. Hàng loạt ngôi sao như Zoe Saldana, Mila Kunis, Megan Fox đều muốn được hợp tác với "phù thủy" thời trang này. Trong số đó, khách hàng thân thiết nhất của cô phải kể đến Emma Stone. Flannery luôn gây bất ngờ trên thảm đỏ và không ai có thể đoán ra sự mới lạ mà cô mang đến cho các ngôi sao.

bndnw9wqzgqq9wqn-5378-1408952586.jpg

Nhờ sự tài ba trong việc tạo ra vẻ ngoài hoàn hảo cho các sao, Petra Flannery nhiều năm liền lọt Top 25 stylist quyền lực nhất thế giới của tạp chí The Hollywood Reporter. Vị trí thứ nhì trong danh sách này của Petra chưa bao giờ bị đánh bại.

emma-stone-spider-man-3561-1408952586.jp

Petra Flannery chính là người đưa ra những ý tưởng mới mẻ nhưng không kém phần sang trọng, thanh lịch cho Emma Stone. Nhờ sự giúp đỡ của stylist tài ba, nữ diễn viên phim Người nhện luôn nằm trong Top các ngôi sao mặc đẹp nhất thế giới.

Tara Swennner - stylist của Kristen Stewart

Kristen-Stewart-Tara-Swennen-5244-140895

Kristen Stewart vốn sở hữu gu thời trang đáng nể, tuy nhiên để có vẻ long lanh trên thảm đỏ hay các tạp chí thời trang, cô vẫn cần đến bàn tay biến hóa của stylist Tara Swenner.

kristen-stewart-and-tara-swenn-1798-7074

Phong cách chủ đạo mà Tara Swenner xây dựng cho Kristen là sự sang trọng, mạnh mẽ, gắn liền với những món đồ quen thuộc như áo khoác vải tweed, quần da bó sát...

95072fdb1fa11999-Kristen-Stewa-9784-2725

Những bộ váy táo bạo và cá tính ở các sự kiện của Kristen cũng nhờ stylist này tự tay lựa chọn.

kristen-stewart-and-zuhair-mur-7922-8828

Tara Swenner là bạn thân của nhiều nhà thiết kế thời trang. Cô thường cùng Kristen nắm tay nhau đến xem các show diễn thời trang với vị trí khách mời VIP.

3. Joseph Cassell - stylist của Taylor Swift

Joseph-Cassell-4557-1408952591.jpg

Joseph Cassel cũng là một trong 25 stylist quyền lực nhất thế giới. Khách hàng "ruột" của anh chính là "công chúa nhạc đồng quê" Taylor Swift.

ImageGen-6622-1408952592.jpg

Vẻ ngoài duyên dáng, nữ tính với những chiếc váy long lanh như công chúa của Taylor chính là do Joseph tạo nên. Dưới bàn tay của stylist này, Taylor từ một ca sĩ với phong cách thường thường bậc trung vươn lên trở thành ngôi sao thời trang của Hollywood.

pour-la-promotion-de-son-parfu-1518-7000

Joseph hiểu rất rõ vóc dáng cũng như ưu điểm của Taylor, vì thế anh thường chọn cho cô nàng những bộ váy với màu sắc tươi tắn, làm nổi bật làn da trắng nõn và mái tóc vàng tuyệt đẹp. Không chỉ song hành cùng Taylor đến các sự kiện, Joseph còn là người lo tạo phong cách cho nữ ca sĩ cả trong những shoot hình quảng cáo.



****************************

Xuất hiện “búp bê sống” tại Ukraine

Một thiếu nữ 16 tuổi ở Ukraine có những đường nét giống hệt búp bê Barbie đang gây xôn xao cộng đồng mạng nước này.


Xuất hiện “búp bê sống” tại Ukraine
Lolita Richi, 16 tuổi, sống tại thành phố Kiev, Ukraine. Sở hữu khuôn mặt giống búp bê, dáng vóc eo thon, cộng với khả năng trang điểm, Richi trông rất giống một búp bê Barbie thực sự.

Xuất hiện “búp bê sống” tại Ukraine
Richi khẳng định, cô được nhiều người biết đến bởi vẻ bề ngoài của mình là tự nhiên, không phẫu thuật thẫm mỹ.

Richi nói cô có được thân hình lý tưởng là nhờ ăn kiêng.
Richi nói cô có được thân hình lý tưởng là nhờ ăn kiêng.

Richi còn nói đã phải từ chối thẳng thừng nhiều chàng trai muốn tán tỉnh cô.
Richi còn nói đã phải từ chối thẳng thừng nhiều chàng trai muốn tán tỉnh cô.

Richi còn nói đã phải từ chối thẳng thừng nhiều chàng trai muốn tán tỉnh cô.
 “Nhiều người đã nói với tôi rằng tôi trông rất đẹp và họ còn ganh tị với tôi. Nhiều chàng trai ở trường yêu tôi nhưng tôi không thích họ. Những chàng trai này không phải là mẫu đàn ông tôi thích”, Lolita Richi cho biết thêm.

Lolita còn tiết lộ, cô bắt đầu ăn mặc như một búp bê bởi cô muốn mình đẹp hơn, hoàn hảo hơn.
Lolita còn tiết lộ, cô bắt đầu ăn mặc như một búp bê bởi cô muốn mình đẹp hơn, hoàn hảo hơn.

Đ.H
Theo Metro

*********************

Rận bẹn đã tuyệt diệt ở châu Âu lại xuất hiện ở Hà Nội

Các bác sĩ viện Sốt rét - Ký sinh trùng Côn trùng Trung ương liên tục tiếp nhận các ca bị rận bẹn, rận mu. Trong đó, bệnh nhân chủ yếu tuổi thanh niên, trung niên.

Ngứa rát ban đêm, nam bị nhiều hơn nữ

Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Văn Châu (Viện Sốt rét Ký sinh trùng Côn trùng Trung ương) cho biết, những ngày gần đây, khoa Khám bệnh chuyên ngành, Viện Sốt rét-Ký sinh trùng Côn trùng Trung ương liên tiếp tiếp nhận các ca bệnh bị rận bẹn đến khám rải rác. Bệnh nhân ở cả nam và nữ nhưng chủ yếu tuổi thanh niên, trung niên.

Rận bẹn no máu - ảnh TS Nguyễn Văn Châu

Cụ thể, ngày 1/8, anh Đ., 23 tuổi, trú tại Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội đã đến viện  khám và điều trị rận bẹn. Kết quả xét nghiệm đã xác định một con rận bẹn trong ruột còn máu và có cả vỏ trứng trên gốc lông mu.

Loài rận thích mùi Amoniac

Theo các chuyên gia, rận bẹn có tên khoa học là Phthirus pubis, gây ảnh hưởng đến đời sống của khoảng 2% dân số thế giới.

Loài côn trùng này không có cánh, ký sinh và hút máu cơ thể người, hút nhiều lần trong ngày, sau khi hút máu thường để lại những vết thâm đen và chai cứng; chúng sinh sản rất nhanh (đẻ trứng). Triệu chứng thường gặp là gây ngứa dữ dội, bắt buộc người bệnh phải gãi, nhiễm trùng da…

Anh Đ. cho biết cách đó một tuần, ban đêm anh thấy ngứa rát vùng mu. Anh đã lần tìm trên mạng biết được thông tin nên đến khám và được tư vấn điều trị. Sau ba ngày bệnh đã khỏi, anh Đ. đã nhắn tin thông báo kết quả.

Tiến sĩ Châu cho biết, đây là trường hợp thứ hai bị rận bẹn tại phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội trong vòng ba tháng nay.

Trước đó, vào giữa tháng 4/2014, anh H. 19 tuổi, bộ đội đóng quân tại Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội thấy ngứa, không rõ nguyên nhân và đi khám tại bệnh viện Bạch Mai, được giới thiệu đến viện Sốt rét. Anh H. đã bắt được 2 con vật nhỏ bé đưa đến viện xác định đúng là rận bẹn và cũng được điều trị sau 3 ngày.

Tiến sĩ Châu cho biết thêm, mới ngày 11/8 vừa qua, anh D. 29 tuổi, chưa có gia đình, làm tại một cửa hàng bán xe máy trên đường Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội cũng bị rận bẹn hơn một tháng nay.

Anh này đã tự mua thuốc về điều trị nhưng không khỏi. Anh D. cho biết, anh rất ngứa về đêm, đã bắt được khoảng chục con giống như con rận bẹn trên mạng. Anh không chỉ bắt được rận ở vùng kín mà còn bắt được ở cả trên mi mắt.

Loại  rận này xuất hiện cả ở mi mắt
Loại rận này xuất hiện cả ở mi mắt - BS cung cấp

Miền Nam cũng đã xuất hiện rận mu

Trao đổi với Zing.vn, tiến sĩ Châu cho biết, loài rận này ở phương Tây đã tuyệt diệt nhưng gần đây liên tục xuất hiện tại Việt Nam. Không chỉ tại Hà Nội, mà ngày 18/8 vừa qua một bệnh nhân nữ tại Thủ Dầu, Bình Dương cũng đã gửi hình ảnh 3 con rận bẹn mà chị bắt được trên đầu.

"Hiện chúng tôi đang tiến hành gửi thuốc vào trong nam cho bệnh nhân này. Bệnh nhân này bị đã lâu nhưng không chữa được dứt điểm. Loại rận này rất mỏng, chỉ 0,5-1mm, chúng có 6 chân nhỏ, thường bám sát vào da. Nó thậm chí còn chui vào gốc chân lông nên nếu bệnh nhân có kỳ cọ sạch bằng xà phòng hoặc bôi thuốc nấm thông thường cũng không thể khỏi dứt điểm”, tiến sĩ Châu nói.

Đặc điểm loại rận thích mùi amoniac nên hay cư trú ở khu vực mu, bẹn người
Đặc điểm loại rận thích mùi amoniac nên hay cư trú ở khu vực mu, bẹn người

Trả lời về câu hỏi tại sao loài rận đã tuyệt diệt ở phương Tây nhưng gần đây liên tục xuất hiện ở Việt Nam, tiến sĩ Châu cho rằng, ở phương Tây họ sử dụng hóa chất phun diệt hết, ở Việt Nam có thể việc sử dụng hóa chất không đều.

Bên cạnh đó, loài rận này chỉ lây từ người sang người, không ký sinh trên động vật nên những khu vực đông dân sẽ bị nhiều hơn ở các địa phương.

Tiến sĩ Châu phân tích, tính cả trường hợp ở Bình Dương mới đây thì đã có tất cả 6 trường hợp rận mu, rận bẹn xuất hiện tại Việt Nam trong thời gian gần đây. Đặc điểm của loại rận này là hay hoạt động về đêm, khi cơ thể con người ngưng hoạt động.

Ngoài ra, do rất thích mùi Amoniac nên loài rận này thường cư trú ở gần khu vực bẹn, mu của người. Ngoài ra, nó cũng cư trú ở những vùng có lông như mi mắt, nách hoặc đầu.

"Hiện chúng tôi đang tiếp tục nghiên cứu về lý do tại sao gần đây lại xuất hiện rận bẹn ở Hà Nội và những yếu tố môi trường tự nhiên và xã hội liên quan đến sự tồn tại và phát triển của loài này.

Người dân nếu phát hiện mình bị ngứa về đêm, ngứa tại các bộ phận như trên thì nên đến các cơ sơ uy tín để khám chữa triệt để. Nếu để lâu dài, loài rận mu, rận bẹn có thể lây ra giường chiếu, lây từ người sang người rất nguy hiểm", tiến sĩ Châu khuyến cáo.

Vợ chồng “nghi ngờ” nhau vì rận mu, rận bẹn

Vợ chồng anh Nguyễn Văn T. 45 tuổi, phường Quang Trung, quận Hà Đông cho biết sau khi bị ngứa nhiều ngày ở vùng mu, vợ chồng đã đến bệnh viện Hà Đông được điều trị bằng nhiều loại thuốc ngoài da gần 6 tháng nhưng không khỏi, một hôm anh T.  gãi và đã bắt được hai con vật lạ nhỏ bé, thân mỏng như vảy da đầu.

Sau khi đưa mẫu vật đến Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương và được điều trị khỏi sau 3 ngày.

Anh T. tâm sự rằng, thật phiền toái vì cả vợ và chồng cùng bị ngứa mà không rõ nguyên nhân, vợ chồng đổ lỗi cho nhau mang bệnh gì ở đâu về, phàn nào ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Việc tìm ra rận bẹn là thủ phạm và điều trị thành công đã giải toả tâm lý cho gia đình.

Thiên L

*********************

Bé sơ sinh 3 ngày tuổi có thể tự cầm bình bú sữa

  Một bé gái sơ sinh người Anh có tên là Amara Chiedozie mới chỉ có 3 ngày tuổi đã có thể cầm bình sữa và tự uống.

Mẹ của bé gái sơ sinh này là cô Onyi, 20 tuổi, cho biết: “Khi tôi cầm bình sữa cho con ăn, bé dùng tay lấy bình sữa và tự uống".
 
"Chúng tôi đều không tin một đứa trẻ sơ sinh lại có thể cầm một bình sữa. Không những thế, sau khi uống hết bé còn tự nhả bình sữa đang cầm trên tay ra".
 
Bé Amara Chiedozie chào đời tại bệnh viện Queen ở Romford, hạt Essex ngày 3/0 với cân nặng 2,8 kg.
 
Khả năng tự cầm bình sữa và uống của bé Amara Chiedozie đã làm mọi người và các y tá trong bệnh viện hết sức kinh ngạc.

Hương Giang

Hương Giang

Hương Giang
Theo Qiwenmi


**********************

Vụ bắt Minh Sâm: Tướng cướp được vinh danh “nhân tố mới thời đại”

Trước khi bị cơ quan công an bắt giữ vì có liên quan đến hoạt động của băng nhóm xã hội đen, Nguyễn Thành Hưng được báo chí ca ngợi là “Hoa giang hồ” và được Ban Tuyên giáo trung ương trao tặng danh hiệu “Nhân tố mới thời đại Hồ Chí Minh” .

Cuốn tiểu thuyết “Hoa giang hồ” đi sâu vào phân tích tâm lý, kết hợp với những tình tiết li kỳ về quãng đời tung hoành của Hưng “sóc”. Tên cuốn sách có hàm ý một kẻ giang hồ nay đã là một bông hoa đang tỏa hương thơm, một “người sa ngã có ý thức vì người khác”.  

Tháng 11/2003, Báo điện tử Bắc Ninh có đăng tải bài viết “Nguyễn Thành Hưng - Nhân tố mới thời đại Hồ Chí Minh” đề cập đến quãng đời lầm đường lạc lối hơn 20 năm trong tù, và sau đó ông Nguyễn Thành Hưng được chính người dân trong thôn tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn. Liên tục gần 10 năm, ông đã đóng góp nhiều công sức, xây dựng quê hương.

Với quá khứ làm tướng cướp khét tiếng với số lần tù tội nhiều như đi chợ, thế nhưng cuộc đời “tưởng như bỏ đi” của Nguyễn Thành Hưng có sự hoàn lương kỳ lạ. Khi nhận được sự cảm thông và giúp đỡ của mọi người, Nguyễn Thành Hưng chú tâm làm ăn và với sự thông minh vốn có, ông nhanh chóng có của ăn của để. Ông quay lại giúp đỡ làng xóm, láng giềng; giúp đỡ anh em một thời lầm lỡ để trở về cuộc sống lương thiện.

Hình ảnh Tướng cướp bị công an vây bắt từng được vinh danh “nhân tố mới thời đại” số 1
Nguyễn Thành Hưng bên Bằng khen "Nhân tố mới thời đại Hồ Chí Minh” của Ban Tuyên giáo trung ương (Ảnh: Báo Bắc Ninh)


Tác giả nhấn mạnh, Nguyễn Thành Hưng đã quyết tâm phục thiện để làm lại cuộc đời. Và từ ngày được bà con tín nhiệm bầu làm trưởng thôn, “ông đã vượt qua mọi rào cản và hoàn thành tốt mọi công việc được nhân dân giao phó. Ông ngày càng được bà con nhân dân trong thôn tin yêu, nể trọng”.

Khi được giao được giao trọng trách là trưởng ban kiến thiết xây dựng chùa Hồng Ân, “trưởng thôn” Nguyễn Thành Hưng đã đứng ra thuê thợ mộc, thợ nề từ nhiều vùng quê về làm, riêng phần thiết kế ông tự đảm nhận. Suốt gần hai năm trời, hầu như ngày nào ông cũng ăn ngủ ngoài công trình cùng thợ. Người ông gầy rộc đi. Và khi chùa hoàn thành, mọi người đều ghi nhận tấm lòng của ông, tỏ lòng nể phục người trưởng thôn giàu tâm huyết.

Từ khi cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” phát động, Trưởng thôn Nguyễn Thành Hưng xem đó như kim chỉ nam để nghĩ và làm nhiều việc có ích cho người dân. Ông Hưng khiêm tốn: “Tôi cũng chẳng được học hành nhiều để hiểu hết những lý luận của tư tưởng Hồ Chí Minh, nhưng tôi luôn khắc sâu lời dạy của Bác về trách nhiệm của người cán bộ. Điều tôi tâm đắc nhất trong tư tưởng của Người chính là “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”.

Và “Không chỉ gương mẫu, đi đầu trong các phong trào, trưởng thôn Nguyễn Thành Hưng còn biết phát huy được sức mạnh tập thể, nhờ vậy, một loạt công trình như: Hệ thống đường giao thông nông thôn, chợ, nhà văn hóa, sân vận động, cải tạo nghĩa trang, xây dựng khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ… được thi công nhanh chóng theo đúng phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Những công trình này vừa tạo diện mạo cho quê hương, vừa thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển rõ rệt.”.

Những đóng góp của ông Hưng đã được UBND thị xã Từ Sơn và các cấp, ngành ghi nhận, khen thưởng. Năm 2013, Ban Tuyên giáo trung ương đã vinh danh ông Nguyễn Thành Hưng là “Nhân tố mới thời đại Hồ Chí Minh” vì những công lao, đóng góp của ông đối với quê hương.
Đêm 13/8 vừa qua, tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, ông Nguyễn Thành Hưng, 61 tuổi, bị lực lượng cảnh sát Bộ Công an bắt khẩn cấp cùng 9 người khác.

Ông Hưng là Giám đốc Công ty TNHH Thành Hưng, Bắc Ninh có trụ sở tại xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn, đồng thời là trưởng thôn Phù Khê Thượng, xã Phù Khê.

Vị trưởng thôn này khét tiếng không chỉ vì cưỡi xe Bentley mà còn có quá khứ lẫy lừng vào tù ra tội và không ít lần được xưng tụng như một tấm gương giang hồ rửa kiếm hoàn lương.

Vũ Đậu

( Người Đưa tin)

*******************************

Katy sleek

Katy sleek


Katy sleek

Katy sleek

Katy sleek


Katy sleek
Katy sleek


Zemani_704_083

Zemani_704_030


Zemani_704_067

Next photo →
Zemani_704_107


Zemani_704_133

***************************

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Trang Lá Cải Thứ Tư Ngày 27- 08 -2014 : Không Phải Bài Nào Trong Này Cũng...Nhảm Nhí !

“Khi tôi cầm bình sữa cho con ăn, bé dùng tay lấy bình sữa và tự uống"."Chúng tôi đều không tin một đứa trẻ sơ sinh lại có thể cầm một bình sữa. Không những thế, sau khi uống hết bé còn tự nhả bình sữa đang cầm trên tay ra".10
**********************************

Ngồi trên đỉnh nhà chọc trời Hong Kong ăn chuối

Trên nóc của tòa nhà cao 346 m ở Hong Kong, hai thanh niên điềm nhiên ngồi ăn chuối trong khi một người bạn quay video cho thấy cảnh tượng hút mắt ở bên dưới mặt đất. 

Được quảng cáo là "Hình ảnh tự quay đáng sợ nhất thế giới" trên Youtube, video trên cho thấy hai chàng trai và một cô gái đang đứng trên nóc của tòa tháp The Center, tòa nhà cao thứ tư tại Hong Kong. 

"Tôi là một người ưa mạo hiểm", Telegraph dẫn lời Daniel Lau, một trong ba người, nói. Là một sinh viên, Daniel cho hay trèo lên nóc các tòa nhà chọc trời là một cách để thoát khỏi cuộc sống nhàm chán của cậu. 

"Trước khi thực hiện điều này, tôi đã sống như một người bình thường, với một sống tẻ ngắt", Daniel nói. "Tôi muốn làm một điều gì đó đặc biệt, đáng nhớ. Tôi muốn để mọi người thấy Hong Kong, nơi chúng tôi đang sống, từ một góc nhìn mới".

Daniel cho hay cậu thực hiện thử thách này với cảm hứng từ trào lưu chinh phục các tòa nhà chọc trời ở Nga và không cảm thấy sợ hãi gì trước độ cao chóng mặt mà mình leo lên.

"Tôi cảm nhận việc đi ở độ cao 1.000 feet cũng giống y như trên mặt đất. Mọi người luôn lo rằng tôi sẽ ngã khi đứng trên nóc, nhưng hãy nghĩ về nó theo cách này: liệu bạn có ngã nếu bạn đang đứng trên một tòa nhà ở trên mặt đất không?", Daniel nói.

Chàng sinh viên cho hay dù trào lưu chinh phục các tòa nhà chọc trời đang ngày càng lan rộng ở Hong Kong, cậu không đánh giá cao những người chỉ trèo lên các nóc nhà để chụp một kiểu ảnh và khoe với bạn bè.

"Tôi đã luyện tập để leo lên cao, tôi đã nghiên cứu trước và có thể ngã nhiều lần trước khi lên đến đích", Daniel nói.

Hiện video của ba thanh niên Hong Kong này đã thu hút hơn 930.000 lượt xem trên Youtube. 

Anh Ngọc



*********************

Sư Thái tàng trữ ma túy, phim sex

Cảnh sát Thái Lan hôm qua bắt giữ một nhà sư và một người dân, tịch thu vũ khí, ma túy và phim khiêu dâm trong ngôi chùa ở tỉnh Chon Buri. 
Ảnh: smilingalbino

Giới sư sãi Phật giáo Thái Lan gần đây dính vào một loạt bê bối, khi truyền thông địa phương đưa tin về các vụ liên quan đến sử dụng chất kích thích, uống rượu, cờ bạc và quan hệ với gái mại dâm. Ảnh: smilingalbino

Một đội cảnh sát và binh sĩ hôm qua bất ngờ đột kích ngôi chùa Wat Huay Prab ở huyện Si Racha, tỉnh Chon Buri. Theo Bangkok Post, chiến dịch diễn ra sau khi người dân báo với chính quyền rằng các sư chùa tiêu thụ ma túy đá. 

Sư Phra Yuthana và ông Sitthasak Sriboon, một tài xế làm việc cho chùa, cho kết quả dương tính với ma túy đá và bị giam. Cảnh sát lục soát tất cả phòng của các sư và phát hiện 5 viên ma túy đá methamphetamine, nhiều đĩa phim khiêu dâm, 14 con dao, một khẩu súng tự chế, một khẩu súng trường và đạn. Giới chức cũng kiểm tra 21 nhà sư và những người mới tu, phát hiện hai người trong số đó có dùng ma túy.

Sư trụ trì Phra Kru Paisarn Santitham đang tham dự một sự kiện tôn giáo ở tỉnh Ratchaburi khi chính quyền đột kích chùa. Giới chức đang thẩm vấn các nhà sư về cách họ có tất cả những món đồ trái phép này. 

Trọng Giáp



**********************

Những câu hỏi khó 


Tại sao tên con trai hay lót chữ Văn còn tên con gái dùng chữ Thị...
0403-questionmark-8094-1408958617.jpg
3-6156-1408958617.jpg
4-4179-1408958617.jpg
5-9309-1408958617.jpg
6-3897-1408958617.jpg

Trùm Sò



*********************

Cây cầu mang tên địa ngục ở Peru

Cây cầu Infiernillo hay còn gọi là Litte Hell (Tiểu địa ngục) là một trong những cây cầu nổi tiếng ở Peru, nằm bắc qua hai hẻm núi.

Ferrocarril Central - nằm ở vùng Andes - là tuyến đường sắt cao thứ hai trên thế giới. Một trong những điểm khiến nó trở nên nổi tiếng và nhận được nhiều sự chú ý là tuyến đường sắt đòi hỏi những kỹ thuật hoàn hảo của lái tàu khi đi qua đây.

1-1158-1409131955.jpg

Tuyến đường sắt Ferrocarril Central đi qua cây cầu Litte Hell nổi tiếng ở Peru.

Đường tàu này bắt đầu từ thành phố cảng Callao, sau đó đi qua Lima và tiếp theo là nằm cheo leo ở độ cao 4.818 m khi đi qua Anticona. Điểm đến của chuyến tàu là thị trấn khai thác mỏ La Oroya. Tại đây, tuyến đường sắt chia làm hai hướng, một hướng đến Cerro de Pasco và hướng còn lại tới Huancayo. Tuyến đường sắt này đi qua 58 cây cầu, 69 đường hầm, 6 đoạn lên xuống dốc và là một trong những cung đường được nhiều du khách yêu thích khi đặt chân đến Peru.

Một trong những cây cầu nổi tiếng nhất mà tuyến đường sắt này bắc qua chính là Infiernillo - hay còn gọi là "Tiểu địa ngục" Litte Hell. Cây cầu này bắc ngang qua hai vách đá thẳng đứng. Bên dưới cầu là dòng sông Rio Rimac cuộn sóng và đường cao tốc Carretera Central.

Cây cầu nằm ở độ cao 3.300 m so với mực nước biển và được xây dựng vào năm 1908. "Tiểu địa ngục" có chiều dài 62,78 m, nối liền hai đường hầm, tạo nên một khung cảnh ngoạn mục và toát mồ hôi đối với những ai lần đầu nhìn thấy.

3-9847-1409131955.jpg

Khi đi qua cây cầu này, nhiều người đều cảm thấy sợ hãi vì độ cheo leo, nguy hiểm của nó. Chính vì vậy mà cầu Infiernillo còn được mệnh danh là "tiểu địa ngục".

4-7353-1409131955.jpg

Địa thế cheo leo của cầu khiến nhiều người toát mồ hôi khi lần đầu nhìn thấy.

Kim Ngọc
Ảnh: Amusing



*********************

Cận cảnh: Trận lũ kinh hoàng tấn công thành phố hoa Đà Lạt

Cơn lũ lịch sử dâng cao khiến nhiều ngôi nhà bị ngập gần tới mái

Cơn lũ lịch sử dâng cao khiến nhiều ngôi nhà bị ngập gần tới mái

Trận mưa lớn kéo dài trong đêm 25 rạng sáng 26.8 gây ngập quốc lộ 20, thông ngã đổ, sạt lở một số đoạn taluy trên đèo Prenn, khiến khu vực cửa ngõ Đà Lạt bị ách tắc giao thông nhiều giờ liền.

Mưa cũng làm khu vực xã Hiệp An, huyện Đức Trọng- giáp thành phố Đà Lạt, bị ngập lụt nghiêm trọng, gây nhiều thiệt hại về tài sản của người dân địa phương.

Mưa lớn khiến nhiều vườn rau, hoa, ruộng lúa của người dân bị chìm trong nước lũ. Hàng chục nhà dân ven suối cũng bị nước dâng ngập, gây thiệt hại về tài sản, đồ đạc hư hỏng.

Vào lúc cao điểm, nước lũ còn dâng cao khiến nhiều ngôi nhà bị ngập gần tới mái, một đoạn quốc lộ 20 chạy qua thôn Định An cũng bị ngập nặng khiến xe ô tô không thể đi qua.

Mưa lũ gây ra tình trạng sạt lở nhiều đoạn trên đèo Prenn Đà Lạt  

Theo một số người dân trong vùng, đây là trận lũ lịch sử sau hơn 10 năm qua mới xuất hiện trên địa bàn. Nước lên rất nhanh chỉ trong vòng hơn chục phút là đã ngập vào nhà khiến mọi người không kịp trở tay.

Hàng trăm ha rau, hoa ở khu Sở Lăng (phường, TP Đà Lạt) và khu vực thượng nguồn thác Prenn (phường 3, TP Đà Lạt), chỉ trong phút chốc đã bị nước lũ nhấn chìm, cuốn trôi. Nhiều nhà dân cũng bị ngập sâu trong nước.

Người dân nhặt nhạnh số củ giống ít ỏi còn lại sau cơn lũ

Còn tại khu vực làng hoa Hiệp An (xã Hiệp An, Đức Trọng), nằm cạnh quốc lộ 20, tuyến đường huyết mạch nối Đà Lạt với TPHCM, và cũng là vùng cửa ngõ dẫn vào thành phố hoa Đà Lạt, hàng trăm ha lúa, rau, hoa cũng chung tình cảnh bị nhấn chìm trong biển nước.

Phó chủ tịch UBND xã Hiệp An Lê Thị Hà cho biết, theo thông kê ban đầu đã có 200 nhà dân bị ngập sâu từ 0,5 – 2m nước; 200 ha lúa, rau màu và hoa cũng bị nước lũ nhấn chìm.
 
 


Đến 8 giờ sáng nay nước ở thượng nguồn thác Prenn vẫn còn cuộn chảy

Đường ở khu dân cư mới Định An (xã Hiệp An) biến thành sông

Nhiều diện tích bắp của người dân đang chờ thu hoạch đang chìm sâu trong nước

 Hàng chục ha lúa, hoa màu ở Hiệp An bị nước lũ nhấn chìm



Quốc lộ 20 đoạn qua xã Hiệp An bị ngập lụt

Nhiều diện tích hoa cúc ở phường 3 Đà Lạt bị lũ vùi lấp trong bùn.

Lực lượng dân phòng và thanh niên xã Hiệp An giúp người khuyết tật vượt qua vùng lũ

Công an Đức Trọng hướng dẫn, phân luồn, giúp các phương tiện giao thông vượt lũ.

 Người dân đánh bắt cá bên quốc lộ 20 đoạn qua xã Hiệp An


*************************

Người duy nhất phụ nữ nghe lời là thợ chụp ảnh

Kiểu chụp ảnh bá đạo, lý sự cùn khi bạn béo, hay tác dụng mới của cua...
8-3755-1408765321.jpg

Kiểu chụp hình bá đạo.

1-5471-1408765323.jpg

Trời nắng đã có mũ.

2-5041-1408765323.jpg

Sự khác biệt lớn ghê.

3-9647-1408765323.jpg

Lý giải tại sao mập.

4-9430-1408765324.jpg

Hóa ra là vậy.

5-2235-1408765324.jpg

Phát biểu đầy thâm thúy.

6-8966-1408765324.jpg

Tính năng khác của cua.

7-5584-1408765324.jpg

Biểu cảm thế.

9_1408764920.jpg

Nỗi oan của heo.

10_1408764920.jpg

Bạn có như vậy không?

11_1408764920.jpg

Chớ bắt chước bỏ học nha.

12_1408764920.jpg

Học sinh bá đạo.

13_1408764920.jpg

Bẫy à... muỗi.

7-1284-1408186474.jpg

Muốn giữ chân người ở lại mà không được.

15_1408764920.jpg

Ăn dưa hấu có tổ chức.

Ốc Sên



******************

Chuẩn hông cần chỉnh














Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên internet.


**********************

"Người rừng" giữa đất cố đô có... nhà mặt phố tiền tỷ


(ĐSPL) - Nhiều lúc không mảnh vải che thân, "người rừng" xấp xỉ 50 tuổi đi lang thang khắp phố, nhặt nhạnh thức ăn thừa ở bãi rác. Ít ai ngờ anh có cả căn nhà ngay mặt đường trị giá cả tỷ đồng.
Sáng 25/8 Phóng viên báo Đời sốngPháp luật có buổi làm việc với UBND Phường Trường An, TP Huế. Qua đó, được biết "người rừng" có tên Phạm Văn Hùng, năm nay xấp xỉ 50 tuổi và có căn nhà ngay mặt đường Tam Thai, phường Trường An.
Trước đó báo Đời sống và Pháp luật thông tin việc nhận được phản ánh của một số người dân sống dọc theo tuyến đường Tam Thai, TP Huế về việc tại đây có một "người rừng" đang sinh sống.

"Người rừng" giữa đất cố đô có... nhà mặt phố tiền tỷ - Ảnh 1

Người rừng bới móc thức ăn ở bãi rác để ăn.

Qua tìm hiểu phóng viên, người này thường ra lục lọi những thứ hôi thối trong thùng rác để ăn, trên người không có một mảnh vải che thân, lắm lúc chỉ mặc một cái quần ngắn, tóc tài bờm xờm, lầm lì không nói năng gì thỉnh thoảng trong miệng phát ra âm thanh "ứ ứ".
"Người rừng" này sống một mình tại một căn nhà lụp xụp không điện, không nước, không có những thứ dụng cụ sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên căn nhà này lại thuộc "mặt tiền" đường Tam Thai, Phường Trường An, TP Huế. Theo thời giá, mảnh đất trên 100m2 mà anh Hùng đang sinh sống có giá cả tỷ đồng.
Ông Lê Văn Thành, tổ trưởng tổ 13 nơi "người rừng" cư ngụ cho biết: "Anh Hùng trước đây có học nghề thợ may. Nghe đầu anh Hùng sa vào nghiện ngập nên tinh thần trở nên bấn loạn. Hiện anh Hùng đang sống một mình trong căn nhà rách nát".
Ông Thành cho biết thêm: "Tôi sống gần nhà anh Hùng thỉnh thoảng tôi cùng bà con lối xóm đem thức ăn đến cho anh Hùng ăn, còn việc như báo nêu là anh Hùng ăn thức ăn ô thiu trong thùng rác công cộng tôi cũng từng nghe bà con nói tới nhưng chưa chứng kiến tận mắt. Tuy anh Hùng ở một mình nhưng anh Hùng có một người anh con bác cũng thường đem cơm đến cho anh Hùng ăn mỗi ngày 1 hoặc 2 bữa gì đó..."

"Người rừng" giữa đất cố đô có... nhà mặt phố tiền tỷ - Ảnh 2

Sau khi xem những hình ảnh về "người rừng" bà Nhàn bức xúc nói: "Nếu tôi thấy được hình ảnh này sớm hơn thì tôi đã kiên quyết chỉ đạo rồi".
Bà Nguyễn Thị Thu Nhàn - Phó chủ tịch UBND Phường Trường An cho rằng: "Từ khi tôi được làm phó chủ tịch, tôi từng nghe người thân nói về trường hợp của người này, tôi cũng đã nhiều lần chỉ đạo cho cấp dưới nắm tình hình để có thể quan tâm hỗ trợ cho anh Hùng. Nhưng theo cấp dưới báo cáo thì hiện nay người này không có người "bảo hộ" cũng chẳng có giấy tờ tùy thân nên không thể đưa anh Hùng vào các trung tâm bảo trợ xã hội. Do là người quản lý chung và còn giải quyết nhiều công việc khác nên không theo dõi sát trường hợ này".
Khi phóng viên cung cấp cho bà Nhàn xem những hình ảnh về việc "người rừng" đang lục lọi rác để kiếm thức ăn, bà Nhàn nói: "Thật ra tôi chỉ mới nghe người khác kể lại về người này, chứ chưa chứng kiến tận mắt việc người người này bới móc thức ăn trong trong rác như thế này. Nếu thấy những hình ảnh này sớm tôi sẽ quyết liệt chỉ đạo cấp dưới xử lý để không còn có những hình ảnh phản cảm này..!"
"Qua đây tôi cũng xin cảm ơn quý báo đã kịp thời phản ánh về trường hợp của anh Hùng để chúng tôi kịp thời nắm bắt, xin các ban ngành quan tâm hỗ trợ cho người này. Trong tuần này chúng tôi sẽ làm công văn xin ý kiến của các trung tâm bảo trợ xã hội để có thể đưa anh Hùng đến đó", bà Nhàn nhấn mạnh.
Anh Phạm Văn Thạnh (anh con bác của anh Hùng - PV) kể: "Cũng lâu lắm rồi phường có 2 lần cho 2 bao gạo, là anh em chú bác cũng thấy thương tình nên hàng ngày thường đem thức ăn cho chú ấy. Trước đây chú ấy đã 2 lần được đưa vào bệnh viện tâm thần nhưng 1 lần trốn về, lần còn lại là bệnh viện gọi lên đưa chú ấy về lo hậu sự vì lúc đó chú ấy đang hấp hối, nhưng lúc đưa chú ấy về thì chú ấy không chết và từ ấy đến giờ chú ở một mình ở đó".
Anh Thạnh chia sẻ: "Nếu lần này được, thì nhờ cấp trên đưa chú ấy vào trung tâm dưỡng lão chứ đừng đưa vào bệnh viện tâm thần bởi chú ấy không bị "điên", hơn nữa vào đó nhiều lần chú ấy bị mấy bệnh nhân tâm thần khác đánh nên mới trốn về".
ĐĂNG HẬU


******************

Khoảnh khắc hài hước khó đỡ của thú cưng

Rất nhiều khoảnh khắc siêu hài hước của chó, khiến bạn cười sặc luôn đó.
9-5996-1408582718.jpg
 
1-6852-1408582718.jpg
 
2-4278-1408582718.jpg
3-5344-1408582718.jpg
4-2857-1408582719.jpg
5-7838-1408582719.jpg
6-5498-1408582719.jpg
7-7255-1408582719.jpg
8-5752-1408582719.jpg

10_1408582144.jpg
11_1408582144.jpg
12_1408582144.jpg
13_1408582144.jpg
14_1408582144.jpg
15_1408582144.jpg
16_1408582144.jpg
17_1408582144.jpg
18_1408582144.jpg

Ốc Sên



****************

6 định nghĩa 'siêu thực' khiến học trò cười ra nước mắt

'Dằn mặt' thời Facebook: 'Tao sẽ post ảnh gốc của mày lên Facebook, tin không?'.

- "Dằn mặt" thời Facebook: "Tao sẽ post ảnh gốc của mày lên Facebook, tin không?"

- Bạn tốt: Không phải là người không nói xấu bạn mà là người cùng bạn...nói xấu người khác.

- Hoang mang: Là hiện tượng sau khi thi xong, thấy hai đứa trao đổi đáp án và mình chả có tẹo nào giống chúng.

833be615bff259b006401d8ff145a1-7901-5001

Ảnh minh họa.

- Bạn thân: Những đứa sẽ cười hề hề khi bị chửi chúng hoặc gọi chúng bằng đủ danh từ khó có thể gọi tên ra nhưng lại rùng mình và nheo mắt cảnh giác khi bạn khen chúng thật lòng kiểu: "Cái gì vậy paaa".

- Ảo thuật gia lớp học: Là đứa có khả năng phi thường biến những chuyện/ điều/ tình huống dễ dàng thành rắc rối, phức tạp.

- Nick name: Đó là cái tên Facebook do bạn "dày công tính toán" nghĩ ra và một số tên "thương tâm" do lũ bạn trời ơi đặt cho. Ngoài ra, bạn còn có một cái tên thân thương khác là "Ê".

Theo Hoa Học Trò



*********************

Tiết lộ về vườn thú "khủng" của đại gia Lê Thanh Thản

Đại gia Lê Thanh Thản, ông chủ của vườn thú Trại Bò (Diễn Châu, Nghệ An), đã bỏ ra một khoản tiền không hề nhỏ để sở hữu nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm bậc nhất.

Khu du lịch sinh thái Trại Bò thuộc thôn Đồng Nông, xã Diễn Lâm (Diễn Châu, Nghệ An).

Vườn nuôi động vật hoang dã là hạng mục được xây dựng sớm nhất trong đề án xây dựng Khu du lịch sinh thái Trại Bò do ông chủ Doanh nghiệp Tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên đầu tư, có diện tích 35 ha.

Tiết lộ về vườn thú "khủng" của đại gia Lê Thanh Thản - Ảnh 1

Hổ vàng được nhập về từ Cộng hòa Séc đã sinh sản lần thứ 2 ở Trại Bò.

Trại Bò nhiều năm trước vốn là một vùng đất hoang vu, thời tiết khắc nghiệt. Địa hình phức tạp của vùng đồi núi này đã khiến nhiều cuộc khai hoang của người dân Diễn Châu phải “dậm chân tại chỗ”.

Chỉ khi ông Lê Thanh Thản trở lại quê hương, đầu tư những khoản tiền không nhỏ thì nơi đây mới có được những đổi thay đáng kể.

Tiết lộ về vườn thú "khủng" của đại gia Lê Thanh Thản - Ảnh 2

Khu vực nuôi nhốt tê giác.

Ông Đậu Xuân Hường – Chủ tịch UBND xã Diễn Lâm thông tin, từ năm 1999 ông Hường và hơn 40 hộ dân Diễn Lâm được nhà nước giao hơn 100 ha đất rừng tại vùng Trại Bò để phát triển kinh tế rừng.

“Sức người có hạn, đa số bà con bỏ về hết vì khó khăn quá! Đến khi ông Thản trao đổi với tôi về hướng xây dựng khu sinh thái thì tôi chuyển cho ông Thản phần đất đai của tôi để ông ấy làm”, ông Hường nói.

Năm 2004, ông Hường chuyển nhượng “trao tay” 35 ha đất cho công ty TNHH Lê Thanh Thản mà trước đó gia đình ông được Nhà nước giao khoán.

Tiết lộ về vườn thú "khủng" của đại gia Lê Thanh Thản - Ảnh 3

Một góc Khu du lịch sinh thái Trại Bò.

Sau khi có được quyền sử dụng diện tích đất nói trên, Công ty TNHH Lê Thanh Thản tiến hành đầu tư làm đường bê tông, xây dựng hệ thống điện, bắt đầu “chiến dịch” cải tạo vùng đất Trại Bò. Các loài thú hoang dã bắt đầu được nhập về từ các tỉnh thành trong nước và các quốc gia khác trên thế giới.

Theo thống kê của Hạt Kiểm lâm Diễn Châu, đến thời điểm hiện tại Khu du lịch sinh thái Trại Bò đang nuôi bảo tồn và sinh sản 13 loài động vật nguy cấp quý hiếm (tê giác, hổ trắng, hà mã, bò tót…) và 7 loài động vật thông thường khác.

Tiết lộ về vườn thú "khủng" của đại gia Lê Thanh Thản - Ảnh 4

Linh dương sừng kiếm.

Giá trị hàng đầu về mặt khoa học phải kể đến là 2 cá thể tê giác (1 con đực, 1 con cái) được nhập về từ châu Cộng hòa Nam Phi năm 2008.

Sự có mặt của hai con tê giác này đã từng làm hàng ngàn người dân “mắt tròn mắt dẹt” vì lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy loài động vật quý hiếm này. Người ta cũng đồn đại rằng, hai cá thể tê giác này được mua về với giá “khủng” nhất Trại Bò.

Trong khi cả thế giới đang lo lắng cho sự biến mất của loài tê giác thì ông Lê Thanh Thản lại có đủ khả năng mang chúng về nuôi trong trang trại của mình, mà theo như họ nói là để “nuôi chơi”.

Tiết lộ về vườn thú "khủng" của đại gia Lê Thanh Thản - Ảnh 5

Giá trị của 2 cá thể tê giác này đến nay vẫn chưa được tiết lộ.

Ông Nguyễn Văn Hải – Giám đốc Khu sinh thái Trại Bò cho biết, ngoài cặp đôi tê giác rất có giá trị, số lượng cá thể nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm khác ở Trại Bò đang không ngừng tăng lên do việc sinh sản khá thuận lợi.

“Kể từ khi nhập về 9 con hổ (vàng và trắng) từ Nam Phi và Cộng hòa Séc, nay đàn hổ đã có thêm 15 con được sinh ra từ các cặp bố mẹ. Một cặp sư tử cũng đã sinh được 4 con sư tử con và phát triển ổn định”, ông Hải cho biết.

THEO GIA ĐÌNH ONLINE


*********************

6 'phù thủy' quyền lực đứng sau vẻ long lanh của sao

Bạn có thắc mắc ai là người tạo nên vẻ hoàn hảo mọi lúc mọi nơi của Miranda Kerr, Taylor Swift...?


Petra-Flannery-695x446-5967-1408952586.j

Petra Flannery là một trong những stylist có số lượng khách hàng "khủng" nhất Hollywood hiện nay. Hàng loạt ngôi sao như Zoe Saldana, Mila Kunis, Megan Fox đều muốn được hợp tác với "phù thủy" thời trang này. Trong số đó, khách hàng thân thiết nhất của cô phải kể đến Emma Stone. Flannery luôn gây bất ngờ trên thảm đỏ và không ai có thể đoán ra sự mới lạ mà cô mang đến cho các ngôi sao.

bndnw9wqzgqq9wqn-5378-1408952586.jpg

Nhờ sự tài ba trong việc tạo ra vẻ ngoài hoàn hảo cho các sao, Petra Flannery nhiều năm liền lọt Top 25 stylist quyền lực nhất thế giới của tạp chí The Hollywood Reporter. Vị trí thứ nhì trong danh sách này của Petra chưa bao giờ bị đánh bại.

emma-stone-spider-man-3561-1408952586.jp

Petra Flannery chính là người đưa ra những ý tưởng mới mẻ nhưng không kém phần sang trọng, thanh lịch cho Emma Stone. Nhờ sự giúp đỡ của stylist tài ba, nữ diễn viên phim Người nhện luôn nằm trong Top các ngôi sao mặc đẹp nhất thế giới.

Tara Swennner - stylist của Kristen Stewart

Kristen-Stewart-Tara-Swennen-5244-140895

Kristen Stewart vốn sở hữu gu thời trang đáng nể, tuy nhiên để có vẻ long lanh trên thảm đỏ hay các tạp chí thời trang, cô vẫn cần đến bàn tay biến hóa của stylist Tara Swenner.

kristen-stewart-and-tara-swenn-1798-7074

Phong cách chủ đạo mà Tara Swenner xây dựng cho Kristen là sự sang trọng, mạnh mẽ, gắn liền với những món đồ quen thuộc như áo khoác vải tweed, quần da bó sát...

95072fdb1fa11999-Kristen-Stewa-9784-2725

Những bộ váy táo bạo và cá tính ở các sự kiện của Kristen cũng nhờ stylist này tự tay lựa chọn.

kristen-stewart-and-zuhair-mur-7922-8828

Tara Swenner là bạn thân của nhiều nhà thiết kế thời trang. Cô thường cùng Kristen nắm tay nhau đến xem các show diễn thời trang với vị trí khách mời VIP.

3. Joseph Cassell - stylist của Taylor Swift

Joseph-Cassell-4557-1408952591.jpg

Joseph Cassel cũng là một trong 25 stylist quyền lực nhất thế giới. Khách hàng "ruột" của anh chính là "công chúa nhạc đồng quê" Taylor Swift.

ImageGen-6622-1408952592.jpg

Vẻ ngoài duyên dáng, nữ tính với những chiếc váy long lanh như công chúa của Taylor chính là do Joseph tạo nên. Dưới bàn tay của stylist này, Taylor từ một ca sĩ với phong cách thường thường bậc trung vươn lên trở thành ngôi sao thời trang của Hollywood.

pour-la-promotion-de-son-parfu-1518-7000

Joseph hiểu rất rõ vóc dáng cũng như ưu điểm của Taylor, vì thế anh thường chọn cho cô nàng những bộ váy với màu sắc tươi tắn, làm nổi bật làn da trắng nõn và mái tóc vàng tuyệt đẹp. Không chỉ song hành cùng Taylor đến các sự kiện, Joseph còn là người lo tạo phong cách cho nữ ca sĩ cả trong những shoot hình quảng cáo.



****************************

Xuất hiện “búp bê sống” tại Ukraine

Một thiếu nữ 16 tuổi ở Ukraine có những đường nét giống hệt búp bê Barbie đang gây xôn xao cộng đồng mạng nước này.


Xuất hiện “búp bê sống” tại Ukraine
Lolita Richi, 16 tuổi, sống tại thành phố Kiev, Ukraine. Sở hữu khuôn mặt giống búp bê, dáng vóc eo thon, cộng với khả năng trang điểm, Richi trông rất giống một búp bê Barbie thực sự.

Xuất hiện “búp bê sống” tại Ukraine
Richi khẳng định, cô được nhiều người biết đến bởi vẻ bề ngoài của mình là tự nhiên, không phẫu thuật thẫm mỹ.

Richi nói cô có được thân hình lý tưởng là nhờ ăn kiêng.
Richi nói cô có được thân hình lý tưởng là nhờ ăn kiêng.

Richi còn nói đã phải từ chối thẳng thừng nhiều chàng trai muốn tán tỉnh cô.
Richi còn nói đã phải từ chối thẳng thừng nhiều chàng trai muốn tán tỉnh cô.

Richi còn nói đã phải từ chối thẳng thừng nhiều chàng trai muốn tán tỉnh cô.
 “Nhiều người đã nói với tôi rằng tôi trông rất đẹp và họ còn ganh tị với tôi. Nhiều chàng trai ở trường yêu tôi nhưng tôi không thích họ. Những chàng trai này không phải là mẫu đàn ông tôi thích”, Lolita Richi cho biết thêm.

Lolita còn tiết lộ, cô bắt đầu ăn mặc như một búp bê bởi cô muốn mình đẹp hơn, hoàn hảo hơn.
Lolita còn tiết lộ, cô bắt đầu ăn mặc như một búp bê bởi cô muốn mình đẹp hơn, hoàn hảo hơn.

Đ.H
Theo Metro

*********************

Rận bẹn đã tuyệt diệt ở châu Âu lại xuất hiện ở Hà Nội

Các bác sĩ viện Sốt rét - Ký sinh trùng Côn trùng Trung ương liên tục tiếp nhận các ca bị rận bẹn, rận mu. Trong đó, bệnh nhân chủ yếu tuổi thanh niên, trung niên.

Ngứa rát ban đêm, nam bị nhiều hơn nữ

Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Văn Châu (Viện Sốt rét Ký sinh trùng Côn trùng Trung ương) cho biết, những ngày gần đây, khoa Khám bệnh chuyên ngành, Viện Sốt rét-Ký sinh trùng Côn trùng Trung ương liên tiếp tiếp nhận các ca bệnh bị rận bẹn đến khám rải rác. Bệnh nhân ở cả nam và nữ nhưng chủ yếu tuổi thanh niên, trung niên.

Rận bẹn no máu - ảnh TS Nguyễn Văn Châu

Cụ thể, ngày 1/8, anh Đ., 23 tuổi, trú tại Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội đã đến viện  khám và điều trị rận bẹn. Kết quả xét nghiệm đã xác định một con rận bẹn trong ruột còn máu và có cả vỏ trứng trên gốc lông mu.

Loài rận thích mùi Amoniac

Theo các chuyên gia, rận bẹn có tên khoa học là Phthirus pubis, gây ảnh hưởng đến đời sống của khoảng 2% dân số thế giới.

Loài côn trùng này không có cánh, ký sinh và hút máu cơ thể người, hút nhiều lần trong ngày, sau khi hút máu thường để lại những vết thâm đen và chai cứng; chúng sinh sản rất nhanh (đẻ trứng). Triệu chứng thường gặp là gây ngứa dữ dội, bắt buộc người bệnh phải gãi, nhiễm trùng da…

Anh Đ. cho biết cách đó một tuần, ban đêm anh thấy ngứa rát vùng mu. Anh đã lần tìm trên mạng biết được thông tin nên đến khám và được tư vấn điều trị. Sau ba ngày bệnh đã khỏi, anh Đ. đã nhắn tin thông báo kết quả.

Tiến sĩ Châu cho biết, đây là trường hợp thứ hai bị rận bẹn tại phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội trong vòng ba tháng nay.

Trước đó, vào giữa tháng 4/2014, anh H. 19 tuổi, bộ đội đóng quân tại Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội thấy ngứa, không rõ nguyên nhân và đi khám tại bệnh viện Bạch Mai, được giới thiệu đến viện Sốt rét. Anh H. đã bắt được 2 con vật nhỏ bé đưa đến viện xác định đúng là rận bẹn và cũng được điều trị sau 3 ngày.

Tiến sĩ Châu cho biết thêm, mới ngày 11/8 vừa qua, anh D. 29 tuổi, chưa có gia đình, làm tại một cửa hàng bán xe máy trên đường Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội cũng bị rận bẹn hơn một tháng nay.

Anh này đã tự mua thuốc về điều trị nhưng không khỏi. Anh D. cho biết, anh rất ngứa về đêm, đã bắt được khoảng chục con giống như con rận bẹn trên mạng. Anh không chỉ bắt được rận ở vùng kín mà còn bắt được ở cả trên mi mắt.

Loại  rận này xuất hiện cả ở mi mắt
Loại rận này xuất hiện cả ở mi mắt - BS cung cấp

Miền Nam cũng đã xuất hiện rận mu

Trao đổi với Zing.vn, tiến sĩ Châu cho biết, loài rận này ở phương Tây đã tuyệt diệt nhưng gần đây liên tục xuất hiện tại Việt Nam. Không chỉ tại Hà Nội, mà ngày 18/8 vừa qua một bệnh nhân nữ tại Thủ Dầu, Bình Dương cũng đã gửi hình ảnh 3 con rận bẹn mà chị bắt được trên đầu.

"Hiện chúng tôi đang tiến hành gửi thuốc vào trong nam cho bệnh nhân này. Bệnh nhân này bị đã lâu nhưng không chữa được dứt điểm. Loại rận này rất mỏng, chỉ 0,5-1mm, chúng có 6 chân nhỏ, thường bám sát vào da. Nó thậm chí còn chui vào gốc chân lông nên nếu bệnh nhân có kỳ cọ sạch bằng xà phòng hoặc bôi thuốc nấm thông thường cũng không thể khỏi dứt điểm”, tiến sĩ Châu nói.

Đặc điểm loại rận thích mùi amoniac nên hay cư trú ở khu vực mu, bẹn người
Đặc điểm loại rận thích mùi amoniac nên hay cư trú ở khu vực mu, bẹn người

Trả lời về câu hỏi tại sao loài rận đã tuyệt diệt ở phương Tây nhưng gần đây liên tục xuất hiện ở Việt Nam, tiến sĩ Châu cho rằng, ở phương Tây họ sử dụng hóa chất phun diệt hết, ở Việt Nam có thể việc sử dụng hóa chất không đều.

Bên cạnh đó, loài rận này chỉ lây từ người sang người, không ký sinh trên động vật nên những khu vực đông dân sẽ bị nhiều hơn ở các địa phương.

Tiến sĩ Châu phân tích, tính cả trường hợp ở Bình Dương mới đây thì đã có tất cả 6 trường hợp rận mu, rận bẹn xuất hiện tại Việt Nam trong thời gian gần đây. Đặc điểm của loại rận này là hay hoạt động về đêm, khi cơ thể con người ngưng hoạt động.

Ngoài ra, do rất thích mùi Amoniac nên loài rận này thường cư trú ở gần khu vực bẹn, mu của người. Ngoài ra, nó cũng cư trú ở những vùng có lông như mi mắt, nách hoặc đầu.

"Hiện chúng tôi đang tiếp tục nghiên cứu về lý do tại sao gần đây lại xuất hiện rận bẹn ở Hà Nội và những yếu tố môi trường tự nhiên và xã hội liên quan đến sự tồn tại và phát triển của loài này.

Người dân nếu phát hiện mình bị ngứa về đêm, ngứa tại các bộ phận như trên thì nên đến các cơ sơ uy tín để khám chữa triệt để. Nếu để lâu dài, loài rận mu, rận bẹn có thể lây ra giường chiếu, lây từ người sang người rất nguy hiểm", tiến sĩ Châu khuyến cáo.

Vợ chồng “nghi ngờ” nhau vì rận mu, rận bẹn

Vợ chồng anh Nguyễn Văn T. 45 tuổi, phường Quang Trung, quận Hà Đông cho biết sau khi bị ngứa nhiều ngày ở vùng mu, vợ chồng đã đến bệnh viện Hà Đông được điều trị bằng nhiều loại thuốc ngoài da gần 6 tháng nhưng không khỏi, một hôm anh T.  gãi và đã bắt được hai con vật lạ nhỏ bé, thân mỏng như vảy da đầu.

Sau khi đưa mẫu vật đến Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương và được điều trị khỏi sau 3 ngày.

Anh T. tâm sự rằng, thật phiền toái vì cả vợ và chồng cùng bị ngứa mà không rõ nguyên nhân, vợ chồng đổ lỗi cho nhau mang bệnh gì ở đâu về, phàn nào ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Việc tìm ra rận bẹn là thủ phạm và điều trị thành công đã giải toả tâm lý cho gia đình.

Thiên L

*********************

Bé sơ sinh 3 ngày tuổi có thể tự cầm bình bú sữa

  Một bé gái sơ sinh người Anh có tên là Amara Chiedozie mới chỉ có 3 ngày tuổi đã có thể cầm bình sữa và tự uống.

Mẹ của bé gái sơ sinh này là cô Onyi, 20 tuổi, cho biết: “Khi tôi cầm bình sữa cho con ăn, bé dùng tay lấy bình sữa và tự uống".
 
"Chúng tôi đều không tin một đứa trẻ sơ sinh lại có thể cầm một bình sữa. Không những thế, sau khi uống hết bé còn tự nhả bình sữa đang cầm trên tay ra".
 
Bé Amara Chiedozie chào đời tại bệnh viện Queen ở Romford, hạt Essex ngày 3/0 với cân nặng 2,8 kg.
 
Khả năng tự cầm bình sữa và uống của bé Amara Chiedozie đã làm mọi người và các y tá trong bệnh viện hết sức kinh ngạc.

Hương Giang

Hương Giang

Hương Giang
Theo Qiwenmi


**********************

Vụ bắt Minh Sâm: Tướng cướp được vinh danh “nhân tố mới thời đại”

Trước khi bị cơ quan công an bắt giữ vì có liên quan đến hoạt động của băng nhóm xã hội đen, Nguyễn Thành Hưng được báo chí ca ngợi là “Hoa giang hồ” và được Ban Tuyên giáo trung ương trao tặng danh hiệu “Nhân tố mới thời đại Hồ Chí Minh” .

Cuốn tiểu thuyết “Hoa giang hồ” đi sâu vào phân tích tâm lý, kết hợp với những tình tiết li kỳ về quãng đời tung hoành của Hưng “sóc”. Tên cuốn sách có hàm ý một kẻ giang hồ nay đã là một bông hoa đang tỏa hương thơm, một “người sa ngã có ý thức vì người khác”.  

Tháng 11/2003, Báo điện tử Bắc Ninh có đăng tải bài viết “Nguyễn Thành Hưng - Nhân tố mới thời đại Hồ Chí Minh” đề cập đến quãng đời lầm đường lạc lối hơn 20 năm trong tù, và sau đó ông Nguyễn Thành Hưng được chính người dân trong thôn tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn. Liên tục gần 10 năm, ông đã đóng góp nhiều công sức, xây dựng quê hương.

Với quá khứ làm tướng cướp khét tiếng với số lần tù tội nhiều như đi chợ, thế nhưng cuộc đời “tưởng như bỏ đi” của Nguyễn Thành Hưng có sự hoàn lương kỳ lạ. Khi nhận được sự cảm thông và giúp đỡ của mọi người, Nguyễn Thành Hưng chú tâm làm ăn và với sự thông minh vốn có, ông nhanh chóng có của ăn của để. Ông quay lại giúp đỡ làng xóm, láng giềng; giúp đỡ anh em một thời lầm lỡ để trở về cuộc sống lương thiện.

Hình ảnh Tướng cướp bị công an vây bắt từng được vinh danh “nhân tố mới thời đại” số 1
Nguyễn Thành Hưng bên Bằng khen "Nhân tố mới thời đại Hồ Chí Minh” của Ban Tuyên giáo trung ương (Ảnh: Báo Bắc Ninh)


Tác giả nhấn mạnh, Nguyễn Thành Hưng đã quyết tâm phục thiện để làm lại cuộc đời. Và từ ngày được bà con tín nhiệm bầu làm trưởng thôn, “ông đã vượt qua mọi rào cản và hoàn thành tốt mọi công việc được nhân dân giao phó. Ông ngày càng được bà con nhân dân trong thôn tin yêu, nể trọng”.

Khi được giao được giao trọng trách là trưởng ban kiến thiết xây dựng chùa Hồng Ân, “trưởng thôn” Nguyễn Thành Hưng đã đứng ra thuê thợ mộc, thợ nề từ nhiều vùng quê về làm, riêng phần thiết kế ông tự đảm nhận. Suốt gần hai năm trời, hầu như ngày nào ông cũng ăn ngủ ngoài công trình cùng thợ. Người ông gầy rộc đi. Và khi chùa hoàn thành, mọi người đều ghi nhận tấm lòng của ông, tỏ lòng nể phục người trưởng thôn giàu tâm huyết.

Từ khi cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” phát động, Trưởng thôn Nguyễn Thành Hưng xem đó như kim chỉ nam để nghĩ và làm nhiều việc có ích cho người dân. Ông Hưng khiêm tốn: “Tôi cũng chẳng được học hành nhiều để hiểu hết những lý luận của tư tưởng Hồ Chí Minh, nhưng tôi luôn khắc sâu lời dạy của Bác về trách nhiệm của người cán bộ. Điều tôi tâm đắc nhất trong tư tưởng của Người chính là “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”.

Và “Không chỉ gương mẫu, đi đầu trong các phong trào, trưởng thôn Nguyễn Thành Hưng còn biết phát huy được sức mạnh tập thể, nhờ vậy, một loạt công trình như: Hệ thống đường giao thông nông thôn, chợ, nhà văn hóa, sân vận động, cải tạo nghĩa trang, xây dựng khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ… được thi công nhanh chóng theo đúng phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Những công trình này vừa tạo diện mạo cho quê hương, vừa thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển rõ rệt.”.

Những đóng góp của ông Hưng đã được UBND thị xã Từ Sơn và các cấp, ngành ghi nhận, khen thưởng. Năm 2013, Ban Tuyên giáo trung ương đã vinh danh ông Nguyễn Thành Hưng là “Nhân tố mới thời đại Hồ Chí Minh” vì những công lao, đóng góp của ông đối với quê hương.
Đêm 13/8 vừa qua, tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, ông Nguyễn Thành Hưng, 61 tuổi, bị lực lượng cảnh sát Bộ Công an bắt khẩn cấp cùng 9 người khác.

Ông Hưng là Giám đốc Công ty TNHH Thành Hưng, Bắc Ninh có trụ sở tại xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn, đồng thời là trưởng thôn Phù Khê Thượng, xã Phù Khê.

Vị trưởng thôn này khét tiếng không chỉ vì cưỡi xe Bentley mà còn có quá khứ lẫy lừng vào tù ra tội và không ít lần được xưng tụng như một tấm gương giang hồ rửa kiếm hoàn lương.

Vũ Đậu

( Người Đưa tin)

*******************************

Katy sleek

Katy sleek


Katy sleek

Katy sleek

Katy sleek


Katy sleek
Katy sleek


Zemani_704_083

Zemani_704_030


Zemani_704_067

Next photo →
Zemani_704_107


Zemani_704_133

***************************

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm