Người đàn ông chết, miệng đầy giấy vệ sinh nghi con trai ngáo đá sát hại
Người đàn ông chết tại nhà riêng, miệng chứa đầy giấy vệ sinh nghi do con trai ngáo đá sát hại.
Hiện
trường vụ án nơi người đàn ông chết nghi con trai ngáo đá sát hại.
Trong ảnh: Người thân lo hậu sự cho ông Gấm - Ảnh: XUÂN ĐÀO
Ngày
17-6, Công an xã Phước Thiền (huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) cho hay đã
bắt Đào Anh Tuấn (39 tuổi, ngụ xã Phước Thiền) để điều tra hành vi "giết
người".
Thông tin ban đầu, khoảng 23h tối 16-6, người dân trình
báo vụ việc một thanh niên ở hẻm 208, thuộc ấp Trầu, xã Phước Thiền nghi
ngáo đá la hét, gây mất an ninh trật tự.
Sau
đó, Công an xã Phước Thiền đã đến kiểm tra, khống chế Đào Anh Tuấn. Tuy
nhiên, khi khám căn nhà, lực lượng công an phát hiện ông Đào Văn Gấm
(62 tuổi, cha ruột của Tuấn) đã tử vong, trong miệng chứa đầy giấy vệ
sinh.
Theo người dân địa phương, Tuấn là người nghiện, vừa cai
nghiện ma túy về. Còn ông Gấm bị tai biến nên bị liệt, phải ngồi xe lăn.
Hai cha con ông Gấm sống cùng nhau.
Lực lượng chức năng đã tiến
hành xét nghiệm ma túy đối với Tuấn, đồng thời lấy lời khai của nghi can
này để tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.
*********
4 lần nhận hối lộ của cựu Giám đốc Sở Giáo dục Quảng Ninh
Hải Nam
4–5 minutes
Cơ
quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa có kết luận điều tra bổ sung vụ
án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Sở
Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị liên quan.
Trong
bản kết luận điều tra trước đó, Bộ Công an xác định, năm 2016, Sở
GD&ĐT Quảng Ninh có kế hoạch triển khai dự án đầu tư trang thiết bị
giáo dục mầm non.
Do quen biết từ trước, Hoàng Thị Thúy Nga (Chủ
tịch NSJ Group) đến gặp bà Vũ Liên Oanh (nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT
tỉnh Quảng Ninh) trao đổi, thống nhất về việc giao cho nhân viên 2 bên
thực hiện lập dự án và cung cấp thiết bị cho gói thầu mua sắm của dự
án.
Bà Vũ Liên Oanh thời điểm chưa bị khởi tố (Ảnh: Dân việt).
Sau
đó, nhân viên của Nga đã phối hợp với Ngô Vui (nguyên Trưởng phòng Kế
hoạch - Tài chính, Sở GD&ĐT Quảng Ninh) và Hà Huy Long (Phó Trưởng
phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở GD&ĐT Quảng Ninh) thực hiện lập dự án
năm 2016 và triển khai thực hiện.
Các bị can đã sử dụng tên pháp
nhân Công ty VNNEW do Nguyễn Tấn Sỹ làm giám đốc, để đưa vào hồ sơ chỉ
định thầu đơn vị tư vấn lập dự án và hợp đồng.
Hành vi trên các
đối tượng được tiếp tục triển khai trong các năm 2017, 2018, 2019 giúp
công ty của Nga hoặc công ty do Nga chỉ định đã trúng 6 gói thầu thuộc 6
dự án, tổng trị giá hơn 636 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước là 80
tỷ đồng.
Sau khi thực hiện các dự án, Hoàng Thị Thúy Nga đưa Vũ
Liên Oanh 14 tỷ đồng, đưa Ngô Vui 14,8 tỷ đồng và đưa Hà Huy Long 1,8 tỷ
đồng.
Một trong những nội dung điều tra bổ sung là củng cố tài
liệu, chứng cứ xem xét khởi tố bổ sung bà Oanh, Ngô Vui, Hà Huy Long tội
Nhận hối lộ và Hoàng Thị Thúy Nga tội Đưa hối lộ.
Theo kết luận
điều tra, các bị can tại Sở GD&ĐT Quảng Ninh khai nhận từ 2016 đến
2020 đã nhiều lần được Nga đưa tiền "cảm ơn" khi các dự án đầu tư trang
thiết bị giáo dục mầm non hoàn thành.
Cụ thể, lời khai của bà Oanh
thể hiện, vào cuối các năm 2016-2020, bị can này được Chủ tịch NJS
Group 3 lần mang túi tiền đến phòng làm việc và một lần tại nhà riêng.
Hoàng Thị Thúy Nga tại phiên tòa vụ án xảy ra ở Bệnh viện Đồng Nai (Ảnh: Báo Đầu tư).
Trong
đó, 3 lần tại phòng làm việc, các túi tiền lần lượt đựng 1 tỷ đồng, 3,5
tỷ đồng và 5 tỷ đồng; còn tại nhà riêng, Nga đưa bà Oanh 4,5 tỷ đồng.
Tổng số tiền Oanh nhận từ Chủ tịch NJS Group là 14 tỷ đồng.
Oanh
khai, giữa 2 người không có trao đổi, thỏa thuận, bàn bạc gì về việc Nga
đưa tiền cho bà ta. Oanh cũng cho biết không đòi hỏi, đề nghị hay ép
buộc Nga phải đưa tiền cho mình.
Đối với Ngô Vui, bị can này khai 5 lần, nhận tổng 14,8 tỷ đồng từ Nga; còn Long 4 lần được Nga đưa tiền, tổng 1,855 tỷ đồng.
Sau
khi điều tra bổ sung nội dung trên, Bộ Công an kết luận, hành vi đưa
tiền cho các bị can tại Sở GD&ĐT Quảng Ninh của Hoàng Thị Thúy Nga
đã phạm vào tội Đưa hối lộ. Các bị can Vũ Liên Oanh, Ngô Vui, Hà Huy
Long phạm vào tội Nhận hối lộ.
Trong vụ án này, Oanh được đánh giá
là người chủ mưu, cầm đầu. Nga cũng được xác định có vai trò tương tự.
Các bị can còn lại được xác định đã giúp sức tích cực cho 2 chủ mưu.
Từ
những bằng chứng, tài liệu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an
đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố bổ sung Hoàng Thị Thúy
Nga tội Đưa hối lộ; Vũ Liên Oanh, Ngô Vui, Hà Huy Long tội Nhận hối lộ.
Trước
đó, 4 bị can trên cùng 11 người khác bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ
Công an đề nghị truy tố cùng về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu
quả nghiêm trọng.
Bà Hoàng Thị Thúy Nga từng là Phó Tổng
giám đốc Công ty AIC, sau đó làm Chủ tịch Hội đồng sáng lập NSJ Group và
lập 7 công ty giao cho cấp dưới đứng tên pháp nhân. Dù giấy phép kinh doanh là các công ty độc lập nhưng thực chất đều do bà Nga bỏ vốn thành lập và điều hành mọi hoạt động.
Đầu
tháng 1, trong vụ án vi phạm đấu thầu, đưa nhận hối lộ xảy ra tại AIC
và Đồng Nai, bà Nga bị TAND Hà Nội tuyên phạt 12 năm tù về tội Vi phạm
quy định đầu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Ngày 17/2, trong một vụ án xảy ra ở Sở Y tế Cần Thơ, bà Nga bị TAND TP HCM phạt 8 năm tù cùng vì vi phạm đấu thầu.
************
Phát hiện nam thanh niên 30 tuổi tử vong trong tư thế treo cổ ở Quảng Nam
Phát
hiện xe máy và mũ bảo hiểm vô chủ bỏ bên bìa rừng, Công an xã Quế Hiệp
vận động người dân vào rừng tìm kiếm, phát hiện nạn nhân tử vong trong
tư thế treo cổ.
Báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, sáng ngày
17/6, Công an xã Quế Hiệp (huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) xác nhận trên
địa bàn vừa phát hiện nam thanh niên 30 tuổi tử vong trong tư thế treo
cổ.
Trước đó, ngày 16/6, Công an xã Quế Hiệp phát hiện chiếc xe
máy và mũ bảo hiểm vô chủ bỏ bên bìa rừng ở thôn Trung Hạ (xã Quế Hiệp).
Người dân cho biết, chiếc xe máy do ai đó bỏ lại khoảng 3-4 ngày trước.
Qua
xác minh, Công an xã Quế Hiệp xác định người điều khiển xe máy là anh
Đ.X.S (SN 1993, trú tại thôn Phú Nguyên, xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn).
Theo lời kể của người nhà anh S., anh rời khỏi nhà đi đâu không rõ đã
3-4 ngày, họ không thể liên lạc được.
Nghi ngờ có chuyện chẳng
lành, Công an xã Quế Hiệp vận động người dân vào rừng tìm kiếm. Khoảng
15h cùng ngày, người dân phát hiện anh S. tử vong trong tư thế treo cổ
tại một cây keo lá tràm trong rừng.
Khu vực rừng keo nơi người dân phát hiện nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ. Ảnh: Người Lao Động
Theo báo Người Lao Động,
cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử
thi và xác định nạn nhân tử vong do tự tử. Hiện, thi thể nạn nhân đã
được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.
Được biết, anh S. có vợ
và 2 con nhỏ, vợ đang mang thai đôi, khoảng vài ngày nữa đến ngày sinh.
Nguyên nhân anh S. tự tử đang được cơ quan chức năng điều tra.
Trong
một vụ việc khác, sáng ngày 16/6, người dân phát hiện một người đàn ông
tử vong trong tư thế treo cổ trong khuôn viên của Công ty Xí nghiệp lâm
đặc sản Tam Kỳ (phường Trường Xuân, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).
Đinh Kim(T/h)
**********
Truy bắt nghi phạm liên quan đến vụ thanh niên tử vong cạnh dây điện
Sáng
17/6, người người thân trong gia đình phát hiện anh N. (trú tại Dương
Kinh, TP.Hải Phòng) tử vong trên giường với nhiều vết bầm tím, bên cạnh
có dây điện.
Ngày 17/6, trao đổi với PV, một cán bộ phòng Cảnh
sát hình sự (PC02) Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đang điều tra,
làm rõ vụ việc có dấu hiệu “Giết người” xảy ra trên địa bàn phường Đa
Phúc, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng.
Theo vị này, cơ quan công an
đang truy bắt nghi phạm có danh tính Trần Hữu Côn (sống ở tỉnh Bình
Dương, quê ở TP Hải Phòng) - là chú ruột của nạn nhân T.C.N. (SN 1991,
trú phường Đa Phúc).
Nhiều người dân có mặt tại hiện trường vụ việc. (Ảnh: Facebook)
Trước
đó, khoảng 6h sáng 17/6, người thân trong gia đình phát hiện anh N. tử
vong trên giường với nhiều vết bầm tím, bên cạnh có dây điện.
Quá
trình điều tra, bước đầu xác định nghi phạm có liên quan đến cái chết
của anh N. là ông Côn, người trước đó ngủ cùng nạn nhân vào tối 16/6.
Tại thời điểm phát hiện thi thể anh N, nghi phạm Côn không có mặt.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
Khánh Ngân
*********
Bắt giữ người chồng dùng dao đâm vợ rồi bỏ trốn vào rừng tại Lai Châu
Người đàn ông dùng dao đâm vợ tử vong tại huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu đã bị cơ quan công an bắt giữ.
Khoảng
19h50 ngày 16/6, tại bản Nậm Lọ, xã Kan Hồ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai
Châu đã xảy ra vụ giết người. Nạn nhân tử vong được xác định là chị Chá
Thị M (SN 1988, trú tại bản Nậm Lọ, xã Kan Hồ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai
Châu).
Nghi phạm được xác định là Mùa A Sàng (SN 1989, trú tại bản
Nậm Lọ, xã Kan Hồ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu), là chồng của chị M.
Sau khi gây án, Mùa A Sàng đã bỏ trốn vào rừng.
Đến khoảng 20h45
ngày 16/6, lực lượng chức năng đã bắt được Mùa A Sàng khi đang lẩn trốn
tại lán nương của người dân. Thời điểm phát hiện Mùa A Sàng vừa dùng dao
đâm vào bụng mình nhằm mục đích tự sát.
Lực lượng chức năng đã sơ
cứu ban đầu, đưa Mùa A Sàng đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện Mường
Tè. Hiện sức khỏe Mùa A Sàng đang dần ổn định.
Hiện trường vụ án. Ảnh: Công lý.
Bước
đầu, Mùa A Sàng khai nhận mình và vợ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do
nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính với người khác. Đầu tháng 6/2023, sau
nhiều lần tranh cãi, chị Chá Thị M đã bỏ về nhà người thân ở tỉnh Điện
Biên để sinh sống.
Sáng 16/6/2023, chị Chá Thị M bắt xe khách để
về nhà do Mùa A Sàng nhiều lần gọi điện. Đến 19h cùng ngày, Mùa A Sàng
và chị Chá Thị M lại tiếp tục xảy ra cãi vã tại nhà.
Sau đó, chị
Chá Thị M bỏ sang nhà hàng xóm cách nhà mình khoảng 20 mét. Khi chị M
vừa đi, Mùa A Sàng đuổi theo sau và tiếp tục tranh cãi. Trong lúc tranh
cãi, Mùa A Sàng dùng dao mang theo từ nhà đâm nhiều nhát vào người chị
Chá Thị M khiến chị M tử vong tại chỗ.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ, theo báo Công lý.
Cũng
liên quan đến tình hình an ninh trật tự tại tỉnh Lai Châu, cách đây
không lâu, Công an tỉnh Lai Châu đã bắt giữ được nghi phạm dùng dao truy
sát làm hai phụ nữ thương vong trên địa bàn tỉnh.
Cụ thể, ngày
16/5, một lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu cho biết
đơn vị đã bắt giữ Lường Văn Quân (34 tuổi, quê ở Yên Bái, thường trú ở
xã Bum Tở, huyện Mường Tè) - nghi phạm dùng dao truy sát hai phụ nữ tại
xã Bum Tở, huyện Mường Tè vào sáng cùng ngày.
Nghi phạm Lường Văn Quân được đưa về trụ sở cơ quan công an. Ảnh: Tuổi trẻ.
Được
biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 9h sáng 16/5, tại xã Bum Tở. Do mâu
thuẫn nên Lường Văn Quân đã dùng dao truy sát hai phụ nữ.
Hậu quả làm một người tử vong tại chỗ, một người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu, theo báo Tuổi trẻ.
Phương Linh(T/h)
***********
Quả dứa giá 350 triệu đồng là giống hiếm, được trồng bằng... nước tiểu ngựa
Tùng Chi
4–5 minutes
Tờ
Telegraph (Anh) cho hay, năm 2012, một quả dứa đã ghi tên mình vào danh
sách các loại trái cây đắt nhất thế giới khi trị giá 10.000 bảng Anh
(gần 350 triệu đồng, theo tỷ giá thời điểm đó). Đây là loại dứa được
trồng ở Trung tâm Nghiên cứu Thực vật Lost Gardens of Heligan tại
Cornwall (Anh).
Vì sao dứa ở Lost Gardens of Heligan lại đắt như vậy?
Theo
thông tin trên website của Lost Gardens of Heligan, do đây là giống dứa
hiếm và khó trồng nên nó thường được xem là biểu tượng của địa vị cao
và sự giàu có dưới thời Nữ hoàng Victoria. Sự có mặt của một quả dứa
trên bàn ăn sẽ chứng tỏ bạn là người phong cách và giàu có.
Tại
Lost Gardens of Heligan có hệ thống hố trồng dứa được làm ấm bằng phân
và nước tiểu ngựa. Đây là hệ thống duy nhất ở Anh hiện nay.
Nó
được khai quật và khôi phục vào năm 1991 và các nhà sử học kiến trúc,
cũng như các nghệ nhân làm vườn đã dành nhiều tháng nghiên cứu lịch sử
xây dựng, cũng như công nghệ bên trong. Các cấu trúc đầu tiên của hệ
thống có lẽ được xây dựng vào thế kỷ 18.
Theo
tờ DNA India, giống dứa này được đưa đến Anh vào năm 1819, tuy nhiên,
những nghệ nhân làm vườn đã sớm nhận ra rằng khí hậu tại Anh không thích
hợp cho việc trồng dứa. Vì thế, họ đã nghĩ ra một mẹo là thiết kế những
chiếc chậu hình hố bằng gỗ đặc biệt, sau đó thêm nguồn cung cấp phân
tươi và nước tiểu ngựa để cung cấp nhiệt, tương tự như một chiếc lò
sưởi.
Tuy hố trồng dứa được sưởi ấm bằng phân và nước tiểu ngựa
nhưng bản thân quả dứa không tiếp xúc trực tiếp với phân hay nước tiểu ở
bất cứ giai đoạn nào trong quá trình trồng trọt. Phân được chất vào
rãnh chứa phân phía sau và phía trước hố.
Lost Gardens of Heligan
cho biết thêm rằng, họ sử dụng phương pháp trồng dứa truyền thống có từ
thời Victoria. Đây là phương pháp khá đặc biệt, dù mất nhiều thời gian
và chi phí hơn.
Việc kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm trong quá trình
trồng dứa đều rất quan trọng, đặc biệt là không được tưới quá nhiều nước
cho cây. Thường xuyên thay phân ngựa tươi là điều cần thiết để duy trì
nhiệt độ khi trời lạnh.
Theo Lost Gardens of Heligan, họ không bán
dứa để phục vụ tiêu dùng mà thường đưa đi bán đấu giá. Được thưởng thức
loại dứa này sẽ là "cơ hội ngàn năm có một".
James Stephens, đại diện phát ngôn của Lost Gardens of Heligan cho hay, những quả dứa trồng tại đây có vị "ngọt,
không dai và có hương vị bùng nổ. Bất cứ ai thưởng thức loại dứa này
đều sẽ thốt không nên lời bởi hương vị tuyệt vời của chúng. Họ sẽ phải
cảm ơn những người đã làm việc vất vả để có được một loại quả ngon ngọt
đến vậy".
Chi phí sức lao động, vận chuyển phân bón, bảo dưỡng
hố dứa… khiến mỗi quả dứa tại Lost Gardens of Heligan có tổng chi phí
trồng lên tới 1.200 bảng Anh (gần 40 triệu đồng). Khoảng 90 tấn phân bón
ngựa sẽ được sử dụng trong suốt cả năm, nguồn cung cấp và vận chuyển
không hề rẻ. Vào thời điểm không tìm được phân bón ngựa chất lượng cao,
trung tâm sẽ buộc phải sử dụng lò sưởi điện.
"Chỉ các nhân viên tại Lost Gardens of Heligan mới được nếm thử những quả dứa ở đây như một lời cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ.
Có
thể mất từ 1 đến 2 năm để trồng được một trái dứa. Với những điểm đặc
biệt trong khâu trồng trọt, dứa ở Lost Gardens of Heligan có thể có giá
lên tới 10.000 bảng Anh trong cuộc đấu giá. Bạn tìm đâu ra một quả dứa
khác ở Conrwall được trồng trong những điều kiện tương tự như vậy?"- Ông Stephens nói.
*********** Trấn Thành có động thái gây chú ý sau khi xin lỗi người yêu cũ trên sóng truyền hình
Nhiều
người bất ngờ với ngoại hình có phần "cool ngầu" của Trấn Thành, thậm
chí còn ví giao diện của nam MC giống với một số nghệ sĩ khác của Vbiz.
Mới đây, mạng xã hội "dậy sóng" khi Trấn Thành bất ngờ nhắc đến người
yêu cũ trên sóng truyền hình. Khi chia sẻ này chưa kịp hạ nhiệt thì mới
đây dân mạng lại xôn xao trước động thái lạ của nam MC. Theo đó trên
trang cá nhân, Trấn Thành đã khoe giao diện mới với kiểu tóc ngắn kèm
phụ kiện là chiếc kính đen với dòng trạng thái: "Nhìn cũng được hen?".
Nhiều người bất ngờ với ngoại hình có phần "cool ngầu" của Trấn Thành,
thậm chí còn ví giao diện của anh giống một số người nổi tiếng khác.
Trước đó ngay trên sóng truyền hình, Trấn Thành nói: "Vào những lúc khó
khăn nhất, nghèo khó nhất, người đó ở bên tôi. Tôi có hứa là sẽ làm đám
cưới với cô ấy, nhưng tôi không làm được. Vì trong thời điểm ấy, tôi
phát triển nhanh, có sự nghiệp. Lúc đó tôi trách bản thân mình nhiều. Và
nếu như có thể nói một trong những người mà tôi cảm thấy có lỗi và muốn
gặp lại nhất để nói một lời xin lỗi, đó chính là người bạn gái này".
Trấn Thành cho biết khi tình cờ gặp lại bạn gái cũ ở một trung tâm
thương mại, anh không đủ can đảm để đối diện. Nam MC kể lại: "Cả hai vô
tình nhìn nhau và khóc rất nhiều, không biết tại sao khóc. Chỉ biết rằng
mình không dám đối diện lại với con người đó vì mình sai quá rồi".
Trấn Thành là nam MC đa tài của showbiz Việt, không chỉ vậy anh còn
được ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên Hari Won. Sau nhiều
năm bên nhau, Trấn Thành và Hari Won nhiều lần đối diện tin đồn đổ vỡ
tình cảm. Kết hôn năm 2016, đến nay, cả hai cho biết hôn nhân của họ vẫn
hạnh phúc. Trấn Thành khẳng định rằng, sự chung thủy mà đi đôi với chịu
đựng, khổ sở đó không phải là mối quan hệ tốt đẹp. Trong tình yêu, phải
xem mối quan hệ có hạnh phúc hay không chứ không quan trọng việc đi
cùng nhau trong thời gian bao lâu.
"Trong một mối quan hệ mà
còn hạnh phúc, còn ý nghĩa thì đó mới là mối quan hệ hiệu quả. Còn mối
quan hệ mà chúng ta phải khổ sở, phải chịu đựng nhau chỉ vì một định
nghĩa bình thường thì chúng ta nên chung thủy vì mấy năm rồi. Mấy năm
không có ý nghĩa. Tôi đọc ở đâu đó một câu nói rằng là: Một người yêu sẽ
làm cho bạn hạnh phúc trong vài tháng so với người vài năm nếu như
người ta không biết cách để làm cho người con gái hạnh phúc. Phải xem
mối quan hệ có hạnh phúc hay không chứ không quan trọng việc chúng ta đi
với nhau bao lâu. Nếu bạn đi lâu với người đó trong sự chịu đựng thì
tôi nghĩ bạn nữ đó sẽ không có ý nghĩa nữa".
Bên cạnh đó, Trấn
Thành cũng khẳng định rằng anh đã gặp đúng người, đó là Hari Won. Bởi lẽ
từ ngày nên duyên với Hari Won, nam MC thừa nhận mình thay đổi rất
nhiều, từ tính cách cho đến cách cư xử hàng ngày.
"Tôi với Hari
7 năm yêu nhau, 6 năm cưới nhau, mỗi ngày tôi mở mắt ra cũng là nụ
cười, nhắm mắt lại cũng là nụ cười, chưa gây lộn một ngày nào hết. Tôi
với Hari cứ cố gắng sống tốt từng ngày, hay tới đâu vui tới đó. Không
biết tốt kiểu gì mà đến giờ chưa chịu bỏ. Tức thiệt đó".
***********
Chân dung 7 lãnh đạo chaebol Hàn Quốc sắp sang Việt Nam: Thế hệ Chủ tịch F3 ...
Nhã Mi
8–10 minutes
Chủ tịch Điều hành Tập đoàn Hyundai Motor Eui-sun Chung
Yonhap
trích dẫn thông tin từ Phòng Thương mại Hàn Quốc và nghiệp (KCCI),
trước khi sang Việt Nam, phái đoàn gồm 19 thành viên sẽ bay tới Pháp để
tham dự cuộc họp chung của Cục Triển lãm Quốc tế (BIE), cơ quan quốc tế
chịu trách nhiệm giám sát World Expo và ngày 20-21/6 (giờ Paris).
Phái
đoàn bao gồm những người đứng đầu các chaebol hàng đầu: Chủ tịch Công
ty Điện tử Samsung Lee Jae-yong, Chủ tịch Tập đoàn SK Chey Tae-won, Chủ
tịch Điều hành Tập đoàn Hyundai Motor Euisun Chung, Chủ tịch Tập đoàn LG
Koo Kwang-mo, Phó Chủ tịch Tập đoàn Hanwha Kim Dong-kwan, Chủ tịch Tập
đoàn Hanjin Cho Won-tae và Phó Chủ tịch Tập đoàn Hyosung Cho Hyun-sang,
KCCI cho biết.
Sau hội nghị BIE, các doanh nhân này sẽ tới Việt
Nam vào ngày 22/6 để tham gia một phái đoàn doanh nghiệp, bao gồm hơn
200 công ty và các tổ chức liên quan, tháp tùng ông Yoon trong chuyến
thăm cấp nhà nước 3 ngày.
Dưới đây là chân dung sơ bộ của các thành viên trong phái đoàn.
Chủ tịch Công ty Điện tử Samsung Lee Jae-yong
Ông
Lee Jae-yong sinh năm 1968 tại Seoul, Hàn Quốc. Ngay từ khi sinh ra,
ông đã được coi là người sẽ tiếp quản Samsung - chaebol lớn nhất Hàn
Quốc - sau này, vì là con trai đầu tiên của cố Chủ tịch Lee Kun-hee và
là cháu của nhà sáng lập Lee Byung-chul
Ông
Lee tốt nghiệp Đại học Quốc gia Seoul và nhận bằng thạc sĩ tại Nhật
Bản, sau đó, ông tiếp tục theo học tại Trường Kinh doanh Harvard trong 5
năm trước khi về làm cho tập đoàn. Chủ tịch Samsung Electronics có được
tri thức đa dạng, phong phú với nhiều lĩnh vực khác nhau. Ông chính
thức giữ vị trí chủ tịch từ năm 2022.
Hiện nay, ông Lee là người
giàu nhất Hàn Quốc với khối tài sản 9 tỷ USD (đứng thứ 225 thế giới) ,
theo bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes.
Chủ tịch Điều hành Tập đoàn Hyundai Motor Eui-sun Chung
Ông Chung Eui-sun là con trai cựu Chủ tịch Hyundai Motor Chung Mong-koo và là cháu trai của nhà sáng lập Huyndai Chung Ju Yung.
Ông
Chung Eui-sun sinh năm 1970. Ông tốt nghiệp Đại học Hàn Quốc và có bằng
thạc sĩ quản trị kinh doanh của Đại học San Francisco. Ông bắt đầu làm
việc tại công ty gia đình từ năm 1999. Từ 2005-2009, ông giữ chức vụ chủ
tịch của Kia - công ty sản xuất ô tô được Hyundai mua lại vào năm 1998
và biến thương hiệu xe giá rẻ này trở nên phổ biến với người tiêu dùng.
Chung
Eui-sun là người có công thu nạp nhiều nhân tài công ty và cũng là
người phụ trách dòng xe cao cấp của Hyundai mang tên Genesis.
Năm
2010, ông Chung Eui-sun được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị Tập đoàn
Hyundai. Ông tiếp tục được bổ nhiệm vị trí Phó chủ tịch Tập đoàn Hyundai
vào năm 2018 và đã thay cha điều hành hoạt động của tập đoàn. Theo
Forbes, Chung Eui-sun hiện sở hữu khối tài sản 3,3 tỷ USD và là người
giàu thứ 10 của Hàn Quốc.
Chủ tịch Tập đoàn SK Chey Tae-won
Chey
Tae-won sinh năm 1960, là cháu trai của Chey Jong-kun, nhà sáng lập ra
SK Group, một chaebol hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất chất bán
dẫn, dầu mỏ, dịch vụ viễn thông, hóa chất…
Với khối tài sản trị
giá 1,6 tỷ USD tính đến ngày 16/6, ông Chey Tae-won, sinh năm 1960, hiện
là tỷ phú giàu thứ 14 của Hàn Quốc và thứ 1816 của thế giới, theo
Forbes.
Ông Chey gia nhập SK vào năm 1989 với tư cách là giám đốc
của một chi nhánh ở San Jose, California. Hai năm sau đó, ông chuyển tới
trụ sở của SK tại New York và quay về Seoul vào năm 1994 để giữ chức
giám đốc quản lý tập đoàn. Đến năm 1997, ông được thăng chức từ giám đốc
phát triển kinh doanh lên CEO của SK Corp.
Tiếp
quản SK Group, ông Chey bắt đầu hướng tới những thương vụ quy mô nhỏ.
Năm 2000, ông lên kế hoạch để SK Telecom sáp nhập công ty đối thủ
Shinsegi Telecom với giá 2.300 tỷ won (2 tỷ USD) bằng tiền mặt và cổ
phiếu. Việc mua Shinsegi đã giúp thị phần của SK Telecom tăng từ 43% lên
57%.
Ông chính là người biến SK Corp. thành công ty cổ phần niêm
yết trên sàn chứng khoán với cái tên SK Holdings. Ông cũng là người đưa
SK đến với thị trường Trung Quốc, chủ yếu đầu tư vào hoạt động thăm dò
dầu ở Biển Đông và năng lượng, hóa chất ở Thượng Hải và Vũ Hán.
Trong
những năm qua, ông Chey liên tục mở rộng quy mô của SK sang các lĩnh
vực mới bằng việc chi hàng tỷ USD để mua cổ phiếu tại các công ty ở châu
Âu, Mỹ và Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.
Chủ tịch Tập đoàn LG Koo Kwang-mo
Theo
truyền thông Hàn Quốc, ông Koo Kwang-mo sinh năm 1978 tại Seoul. Ông
từng theo học ngành Kỹ thuật tại Đại học Rochester của Hoa Kỳ và có bằng
thạc sĩ về Quản trị kinh doanh của Đại học Stanford.
Vào năm
2006, Koo Kwang-mo gia nhập LG Group với một vị trí tại bộ phận tài
chính của LG Electronics. 5 năm sau đó, ông được bổ nhiệm làm Phó Giám
đốc bộ phận. Sau này, ông tiếp tục được bổ nhiệm vào những vị trí cao
hơn.
Tới năm 2014, Koo Kwang-mo trở lại làm Giám đốc điều hành LG Synergy.
Tuổi
đời còn trẻ được cho là rào cản chính đối với Koo Kwang-mo khi tiếp
quản LG. Dù vậy, đại diện LG cho rằng ông hoàn toàn đảm đương được trọng
trách nặng nề khi đã trải qua "huấn luyện đầy đủ về quản lý" thông qua
nhiều vị trí tại LG Corp và LG Electronics.
Theo thống kê của Forbes, ông Koo hiện là người giàu thứ 13 ở Hàn Quốc với khối tài sản 1,9 tỷ USD.
Trước
khi nắm quyền lực cao nhất tại LG, ông Koo cũng đã cho thấy tài năng
lãnh đạo của mình khi cùng LG thiết lập những cột mốc kinh doanh ấn
tượng. Trong 23 năm gắn bó với LG, ông Koo đã giúp doanh thu của tập
đoàn tăng hơn 5 lần, lên 148 tỷ USD năm 2017.
Phó Chủ tịch Tập đoàn Hanwha Kim Dong-kwan
Ông
Kim Dong-kwan sinh năm 1983, là con trai cả của Chủ tịch Kim
Seung-youn. Ông đã được thăng chức phó Chủ tịch Tập đoàn Hanwha, sau 12
năm gia nhập công ty và có nhiều cống hiến lớn.
Kim Dong-kwan tốt
nghiệp Đại học Harvard, gia nhập Hanwha năm 2010, phát triển sự nghiệp
chủ yếu ở mảng kinh doanh năng lượng mặt trời của Hanwha. Năm 2014, Kim
lãnh đạo thương vụ thâu tóm công ty năng lượng mặt trời Q-Cells của Đức
và sáp nhập với Hanwha SolarOne.
Một
năm sau, ông Kim đảm nhận vị trí giám đốc thương mại của Hanwha Q
Cells. Sau khi giúp công ty ký được hợp đồng lớn với hãng năng lượng
NextEra Energy Resources của Mỹ, ông Kim được bổ nhiệm vị trí CEO Hanwha
Q Cells tháng 12/2015.
Năm 2019, Kim đảm nhận vị trí phó Chủ tịch
của Hanwha Q Cells vì đã có công đưa công ty trở thành nhà sản xuất
mô-đun năng lượng mặt trời số một tại các thị trường lớn Mỹ, Đức và Nhật
Bản.
Sau đó, Kim tiếp tục được bổ nhiệm vị trí Chủ tịch Hanwha
Solutions - công ty hợp nhất từ ba chi nhánh Hanwha Q Cells, Hanwha
General Chemical và Hanwha Advanced Materials, trước khi lên vị trí phó
chủ tịch tập đoàn.
Chủ tịch Tập đoàn Hanjin Cho Won-tae
Ông
Cho Won-tae sinh năm 1976, con trai của cựu Chủ tịchTập đoàn Hanjin Cho
Yang-ho , và là cháu trai của nhà sáng lập tập đoàn Cho Choong-hoon.
Ông
Cho gia nhập Tập đoàn Hanjin, công ty mẹ của Korean Air, vào năm 2003.
Ông trở thành phó chủ tịch của Hệ thống Thông tin & Viễn thông
Hanjin, sau đó vào năm 2004 được chuyển đến Korean Air, nơi ông trở
thành phó giám đốc của bộ phận nhóm lập kế hoạch trong bộ phận hoạt động
và chiến lược.
Ông
được thăng chức trưởng phòng mua sắm vào tháng 1 năm 2006, và sau đó là
trợ lý giám đốc vào tháng 12 năm đó. Ông được thăng chức tiếp vào tháng
12/2007 sau đó trở thành CEO của Korean Air.
Ông trở thành chủ tịch kiêm CEO của Hanjin và Korean Air vào tháng 4/2019.
Phó Chủ tịch Tập đoàn Hyosung Cho Hyun-sang
Cho
Hyun-sang là con út trong ba người con trai của ông Cho Seok-rae, cựu
chủ tịch của Hyosun. Ông là phó chủ tịch của tập đoàn công nghiệp, trong
khi anh trai Cho Hyun-joon là chủ tịch.
Cho Hyun-sang đã làm việc cho công ty tư vấn toàn cầu Bain & Co. trước khi gia nhập Hyosung vào năm 2000.
***********
Đến thăm trung tâm giáo dục trẻ em, cử chỉ thân thiện của Vương phi Kate khiến ...
Minh Nhật
4–5 minutes
Tờ
Daily Mail đưa tin, hôm 15/6, Vương phi xứ Wales Kate Middleton đã có
chuyến thăm đến Trung tâm Trẻ em Riversley Park ở Nuneaton, phía Bắc hạt
Warwickshire (Anh quốc).
Trong lần xuất hiện này, Kate tiếp tục
gây chú ý khi diện bộ váy có họa tiết da báo màu xanh lá cây trị giá 450
bảng (tương đương hơn 13 triệu đồng) của thương hiệu Cefinn, kết hợp
giày cao gót Jimmy Choo màu trắng. Cô trang điểm nhẹ nhàng, tóc xõa tự
nhiên, tay cầm bó hoa trắng khi tới thị trấn Nuneaton.
Kate xuất hiện với bộ váy bình dân của thương hiệu Cefinn.
Công
nương xứ Wales đến thăm Trung tâm dành cho trẻ em Riversley Park như
một phần của dự án "Early Years Development" (Phát triển những năm đầu
đời) mà cô đang điều hành.
Kate gây ấn tượng khi cúi người và ngồi
xuống trò chuyện với các em học sinh cấp một và còn tiến đến đập tay
với các em học sinh tiểu học bên ngoài Trung tâm Trẻ em Riversley Park.
Những em nhỏ trạc tuổi 3 con của cô là George, Charlotte và Louis.
Khi
đi bộ qua quầy tiếp tân của trung tâm, Kate phát hiện một cậu bé tóc
vàng đáng yêu đang chơi với vài món đồ chơi trên sàn nhà. Không ngần
ngại, Vương phi xứ Wales ngồi thấp xuống bên cạnh cậu bé và nói: "Xin chào!".
Cậu
bé thu hút sự chú ý của Vương phi xứ Wales vì bộ đồ của đội bóng Aston
Villa. Thân vương William vốn là fan hâm mộ câu lạc bộ Aston Villa có
trụ sở tại Birmingham từ những ngày còn đi học và đã truyền tình yêu của
mình với đội bóng này cho con trai George. Cậu bé thường xuyên được
nhìn thấy xuất hiện trong các trận đấu của Aston Villa cùng với bố.
Vương phi xứ Wales không ngần ngại ngồi thấp xuống bên cạnh cậu bé để trò chuyện.
Kate nói với đứa trẻ bị lãng tai đang ngồi trên sàn nhà: "Cô nhận ra bộ đồ bóng đá đó! Cháu có cổ vũ cho Aston Villa không?".
"Chúng tôi là fan hâm mộ Villa", mẹ cậu bé trả lời.
Khẽ vỗ vai đứa trẻ, Kate nói thêm: “Cô biết bộ quần áo bóng đá này. Cháu có xem tất cả các cầu thủ thi đấu không?".
Sau đó, mẹ của cậu bé sử dụng ngôn ngữ ký hiệu để giúp con trai mình hiểu những gì đang được hỏi.
Kate nói thêm: "Con xem bóng đá với bố phải không?".
Cậu bé gật đầu đồng ý khi nhìn sang phía mẹ. Kate sau đó nói với cậu: "Villa đang làm rất tốt, phải không?".
Cuối
ngày, Vương phi xứ Wales đã khiến các bà mẹ bật cười khi đang thuyết
trình nhưng cô vẫn chú ý đến tiếng ợ hơi của một em bé. Cô nói: "Làm tốt lắm con yêu". Căn
phòng nổ ra tiếng cười khi bà mẹ 3 con ngừng thuyết trình để dành lời
khen cho Raphael Pickering, cậu bé 10 tuần tuổi phát ra tiếng ợ hơi khi
ngồi trong lòng mẹ Brogan Goodwin.
Mỗi lần xuất hiện là một lần Vương phi Kate "ghi điểm" trong mắt người hâm mộ vì cử chỉ thân thiện, tinh tế.
Khi
đó, Kate đang thảo luận về một dự án trị giá 50.000 bảng Anh mà cô đã
tài trợ thông qua Quỹ Phát triển những năm đầu đời của Hoàng gia Anh, dự
án này đang thử nghiệm một mô hình mới để đánh giá sức khỏe của trẻ sơ
sinh.
Các nhân viên y tế ở Nuneaton là một phần của dự án, liên
quan đến việc sử dụng các chỉ số để hiểu được mức độ hạnh phúc của trẻ
sơ sinh. Dự án sẽ thử nghiệm và đánh giá việc sử dụng Thang đo Báo động
mức độ Đau khổ của Trẻ em (ADBB) được thực hiện với sự hợp tác của Viện
Tham quan Sức khỏe và Đại học Oxford.
Thang đo này dùng để đánh
giá cách trẻ tương tác với môi trường xung quanh qua giao tiếp bằng mắt,
nét mặt, phát âm và mức độ hoạt động để giúp các chuyên gia y tế và gia
đình hiểu rõ hơn cách trẻ bày tỏ cảm xúc, hỗ trợ cha mẹ gắn kết con
cái.
Nguồn: Daily Mail ********** Tỷ phú Jeff Bezos đưa con riêng của hôn thê đi ăn tối
Jeff Bezos đưa hôn thê Lauren Sanchez và hai con riêng của cô đến ăn tối tại một nhà hàng sang trọng ở Portofino.
Tối 12/6, Jeff Bezos và Lauren Sanchez nắm tay nhau bước xuống du
thuyền và đi dạo trên phố ở làng chài Portofino thuộc vùng duyên hải
Italy. Sanchez gây ấn tượng với đầm quây Mirae màu xanh lá cây họa tiết
bướm và đường viền bất đối xứng. Cô kết hợp đầm ôm sát cơ thể với giày
cao gót màu nude, hoa tai kim cương và xách túi Hermès Kelly màu đỏ.
Trong khi đó, Bezos giản dị với áo thun xanh đen, quần kaki kem và giày
thể thao.
Theo sau họ là vệ sĩ, hai con riêng của Sanchez
với chồng thứ hai Patrick Whitesell: Evan (19 tuổi) và Ella (15 tuổi),
và một thiếu niên được cho là con trai nhỏ của Bezos với vợ cũ MacKenzie
Scott. Portofino là điểm dừng chân mới nhất của họ trong chuyến nghỉ
dưỡng vòng quanh thế giới trên siêu du thuyền trị giá 500 triệu USD của
Bezos.
Sau đó, Bezos cùng hôn thê và ba đứa trẻ tiến đến
Ristorante Puny, một nhà hàng nổi tiếng ở khu Ligurian, được người dân
địa phương và khách du lịch yêu thích. Tỷ phú và hôn thê được quản lý
nhà hàng chào đón ngay cổng và sắp xếp một chiếc bàn ở vị trí kín đáo.
Bezos và Sanchez đến Portofino hôm 12/6, khi trực thăng của họ hạ cánh
trên tàu 75 triệu USD, dùng để hỗ trợ siêu du thuyền Koru. Con tàu này
được trang bị một sân bay trực thăng và luôn theo sát du thuyền 500
triệu USD để hỗ trợ việc di chuyển bằng trực thăng. Sau khi lên du
thuyền Koru, họ dùng bữa trưa trên boong tàu, sau đó Sanchez thay đồ bơi
và được Bezos chụp hình.
Jeff Bezos, Lauren Sanchez và các con dùng bữa tối tại một nhà hàng ở Portofino, Italy. Ảnh: Backgrid
Từ khi du thuyền Koru hạ thủy tháng trước, Bezos và Sanchez thường
xuyên sử dụng để đi du lịch khắp châu Âu từ Tây Ban Nha sang Pháp và
Italy. Vị tỷ phú được cho là đã cầu hôn Sanchez trên siêu du thuyền này
khi họ cập bến Cannes, dự Liên hoan phim cuối tháng trước.
Bezos và Sanchez công khai hẹn hò năm 2019 sau khi tỷ phú ly hôn Scott,
người vợ hơn 25 năm chung sống và có 4 con chung. Scott sau đó trở thành
một trong những người phụ nữ giàu nhất thế giới khi sở hữu 4% cổ phần
Amazon. Cùng thời điểm Bezos ly hôn, Sanchez và chồng thứ hai Whitesell
cũng chia tay. Trước đó, Sanchez kết hôn lần đầu với cựu cầu thủ Tony
Gonzalez và có một con trai chung hiện 22 tuổi.
*********** Người thừa kế đế chế kinh doanh của ông Silvio Berlusconi
Con
gái cả của cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi giờ đây sẽ là người
đứng đầu của gia đình và chủ tịch tập đoàn trị giá 4,3 tỷ USD do ông xây
dựng lên.
Bà Marina Berlusconi, người con lớn nhất của cựu Thủ tướng Silvio
Berlusconi, được nhận định sẽ kế thừa đế chế kinh doanh và di sản chính
trị của ông. Ảnh: AP.
Vào mỗi thứ hai trong vòng 30 năm qua,
Marina Berlusconi và người em trai Pier Silvio đều bàn bạc công việc
doanh, tình hình chính trị khi dùng bữa cùng cha họ - cựu Thủ tướng
Italy Silvio Berlusconi - và các cố vấn thân cận nhất của ông tại ngôi
nhà ở ngoại ô thành phố Milan.
Trong tuần này, bữa tối tại khu
biệt thự San Martino - được xây dựng từ thế kỷ XVIII - đã không diễn ra.
Thay vào đó, Marina, người con cả của ông Berlusconi, bị đánh thức vào
lúc bình minh hôm 12/6 bởi một cuộc gọi từ người bạn đời mới nhất của
ông, Marta Fascina.
Theo những người có quan hệ thân thiết với
Marina, bà được thông báo rằng ông Berlusconi, người từng có 3 nhiệm kỳ
giữ chức thủ tướng Italy, đang trong tình trạng nguy kịch và bà cần phải
nhanh chóng đến bệnh viện. Ông Berlusconi được tuyên bố qua đời vào
sáng cùng ngày.
Người thừa kế di sản của cựu Thủ tướng Berlusconi
Marina, 56 tuổi, đã lãnh đạo đế chế kinh doanh Fininvest trị giá 4,3 tỷ
USD của gia đình Berlusconi trong hơn 2 thập kỷ qua. Nữ doanh nhân này
đã xây dựng được một liên minh với người bạn đời 33 tuổi của cha bà -
từng là một nhà lập pháp trong đảng Forza Italy của ông Berlusconi.
Hai người phụ nữ trên - được nhìn thấy nắm tay nhau với vẻ mặt đau buồn
trong đám tang của ông Berlusconi hôm 14/6 - thường xuyên tham dự các
bữa tối ngày thứ hai tại dinh thự của vị cựu thủ tướng Italy.
Những vị khách quen thuộc trong các bữa ăn này còn có cựu thư ký nội các
Gianni Letta và Fedele Confalonieri - chủ tịch tập đoàn truyền thông
Mediaset của gia đình Berlusconi.
Cựu Thủ tướng Berlusconi từng
cho biết Marina đã thế chỗ người mẹ yêu dấu của ông, Rosa, sau khi bà
qua đời vào năm 2008. Bà Marina một lần nữa được đề cập đến như người
thừa kế sự nghiệp chính trị của Berlusconi sau khi ông qua đời.
Tuy nhiên, các cố vấn và bạn bè cho biết những hoạt động chính trị sau
hậu trường của Marina trong thời gian gần đây chỉ xuất phát từ mong muốn
"bảo vệ" người cha đang ốm yếu của bà. Sau khi ông Berlusconi phải nhập
viện vào tháng 4, bác sĩ cho biết ông đã phải chiến đấu với bệnh ung
thư máu trong thời gian dài.
Bà Marina Berlusconi (giữa) và Marta Fascina (phải) tại lễ tang cấp nhà nước của ông Silvio Berlusconi. Ảnh: Canadian Press.
Theo một người có quan hệ thân thiết với gia đình Berlusconi, vị cựu
thủ tướng này đã nhiều lần khuyên con gái chạy đua vào Nghị viện Italy
với mục tiêu cuối cùng là thừa kế vai trò lãnh đạo đảng Forza Italy của
ông.
"Nhưng bà Marina luôn nói rằng vai trò lãnh đạo một đảng
chính trị không phải vị trí có thể được thừa kế như trong một công ty",
người này cho biết.
Bộ đôi quyền lực
Mối quan
hệ thân mật của bà Marina với Fascina cũng xuất phát từ mong muốn bảo vệ
ông Berlusconi khỏi "những con kền kền chính trị". Fascina hoàn toàn
tận tâm với với ông Berlusconi. Giáo sư Đại học Luiss, Lorenzo
Castellani, cho biết Marina tin tưởng người bạn đời của cha bà hơn cả
những cố vấn chính trị thân cận nhất của ông.
Từng là một người
quản lý quan hệ công chúng tại câu lạc bộ bóng đá AC Milan - do ông
Berlusconi sở hữu cho đến năm 2017 - Fascina leo lên vị trí lãnh đạo của
Forza Italy và đóng vai trò quan trọng trong quá trình cải tổ đảng này
với sự ủng hộ của bà Marina.
Theo các nhà phân tích, một ví dụ
điển hình cho mối quan hệ hợp tác của bộ đôi này chính là việc họ đã hạn
chế được quyền tiếp cận biệt thự San Martino của bà Licia Ronzulli - cố
vấn thân cận nhất của ông Berlusconi.
Ronzulli - cựu thành
viên nghị viện châu Âu và nhà lập pháp của đảng Forza Italy - trong
nhiều năm là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất của đảng này
bên cạnh Bộ trưởng Ngoại giao Antonio Tajani.
Tuy nhiên, sau
khi căng thẳng bùng phát giữa ông Berlusconi và Thủ tướng Giorgia Meloni
trong những ngày đầu sau khi bà nhậm chức, Marina và Fascina đã thuyết
phục vị thượng nghị sĩ loại bà Ronzulli ra khỏi vòng tròn thân tín của
ông.
Bà Marina sau đó đã đích thân hàn gắn mối quan hệ với Thủ
tướng Meloni. Theo những người có quan hệ với cả 2 bà, con gái của ông
Berlusconi và nữ thủ tướng Italy giờ đây có một mối quan hệ làm việc tốt
đẹp.
Marina được cho là sẽ dùng mối quan hệ này để duy trì vị
thế thống trị của đế chế truyền thông do ông Berlusconi xây dựng - hoạt
động trong cả các lĩnh vực như xuất bản và sản xuất - trước sự dòm ngó
của các đối thủ cạnh tranh.
Vào năm 2016, tập đoàn Vivendi từng
cố gắng mua lại quyền kiểm soát doanh nghiệp do ông Berlusconi sáng lập
nhưng không thành công.
Bà Marina giờ đây sẽ chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ đế chế kinh doanh
của ông Berlusconi, trong đó có tập đoàn truyền thông Mediaset. Ảnh:
Reuters.
Theo đó, bà Marina và người em trai Pier Silvio sẽ
thừa kế một nửa trong số 60% cổ phần của ông Berlusconi tại tập đoàn
Fininvest. Con số trên giúp 2 người kiểm soát tốt hơn công việc kinh
doanh của gia đình.
Trước khi cựu Thủ tướng Berlusconi qua đời,
bà Marina cùng các em chỉ kiểm soát khoảng 7-8% cổ phần của Fininvest.
Tập đoàn này cũng kiểm soát nhà xuất bản Mondadori và ngân hàng Banca
Mediolanum.
Các tài sản còn lại thuộc sở hữu của ông Berlusconi
còn bao gồm các bất động sản, du thuyền, câu lạc bộ bóng đá Monza với
tổng giá trị hơn 2 tỷ USD. Số tài sản này sẽ được chia cho những người
con của ông.
Ngoài công việc kinh doanh, bà Marina cũng nghiễm
nhiên sẽ có vai trò then chốt trong Forza Italy khi ông Berlusconi đã
cho đảng này vay khoản tiền lên tới hơn 90 triệu USD.
"Tương lai tài chính của đảng Forza Italy hoàn toàn phụ thuộc vào Marina cùng các em của bà", giáo sư Castellani nhận định.
Sau khi ông Berlusconi qua đời, các mối quan tâm lớn nhất chính là ổn
định tình hình trong gia đình của vị cựu thủ tướng, bảo vệ đế chế kinh
doanh và đảng chính trị của ông.
"Mọi người đều hiểu rằng quyết
định cuối cùng trong các vấn đề này giờ đây thuộc về bà Marina, người
đứng đầu gia đình Berlusconi", nguồn tin chia sẻ với Financial Times.
********** TP.HCM: Cô gái phải mổ cấp cứu sau khi quan hệ tình dục
Một
cô gái 24 tuổi phải phẫu thuật tại Bệnh viện Hùng Vương vì ra máu sau
khi quan hệ tình dục 3 ngày kèm theo sốt. Bệnh nhân là chị C.D (24
tuổi). Quá trình thăm khám, bác sĩ phát hiện chị bị rách cùng đồ thông
với ổ bụng. Các xét nghiệm cho thấy, chị D. bị nhiễm trùng mức độ nặng,
siêu âm thấy máu trong bụng lượng nhiều, theo thông tin từ Bệnh viện
Hùng Vương (TP.HCM).
Bác sĩ chuyên khoa 1 Hoàng Lê
Minh Hiền, Bệnh viện Hùng Vương cho biết chị D. lập tức được chỉ định
tiến hành mổ cấp cứu. Quá trình phẫu thuật ghi nhận trong ổ bụng chứa
khoảng 300ml máu đỏ sậm, hôi, giả mạc khắp ổ bụng, buồng trứng hai bên
thẩm nhuận và phù nề. Vết rách cùng đồ sau khoảng 2cm bờ nham nhở, đang
rịn ít máu.
Bác sĩ tiến hành may cầm máu và phục hồi vết rách.
Mở rộng đường mổ qua rốn ghi nhận ổ bụng có nhiều dịch mủ và giả mạc
lên đến dưới hoành hai bên. Người bệnh được truyền máu và các chế phẩm
máu trong quá trình phẫu thuật và hồi sức.
Cô gái trẻ được phẫu thuật cấp cứu tại Bệnh viện Hùng Vương. Ảnh: GL.
Tuy nhiên, bệnh nhân sau đó vào sốc nhiễm trùng, suy đa cơ quan và phải
thở máy. Các bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương và Bệnh viện Chợ Rẫy đã phối
hợp điều trị, sau 7 ngày người bệnh được cai máy thở, chức năng hô hấp,
dấu hiệu nhiễm trùng đã dần cải thiện. Sau đó, chị được chuyển sang Bệnh
viện Chợ Rẫy tiếp tục điều trị.
Theo các bác sĩ, ước tính tỷ
lệ ra huyết sau quan hệ trong cộng đồng khoảng 0,7-9% mà không liên quan
đến chu kỳ kinh nguyệt. Tình trạng này có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và
lên tới 60% ở độ tuổi mãn kinh.
Trong đó, tổn thương âm đạo
hay cụ thể hơn là rách cùng đồ là một cấp cứu phụ khoa thường gặp nhất,
có thể biến chứng nguy hiểm ảnh hưởng tính mạng tùy theo mức độ. Cùng đồ
là nơi nối tiếp giữa âm đạo và cổ tử cung, cũng là lớp ngăn mỏng giữa
phần phụ và ổ bụng.
Đây chính là điểm yếu nhất của cơ quan sinh
dục trong của phụ nữ trước các thành phần, cơ quan trong khoang bụng
cũng như giúp bảo vệ sự vô khuẩn trong môi trường âm đạo và buồng tử
cung, chống lại sự xâm nhập của các loại vi sinh vật nhiễm bẩn từ đường
ruột.
Cùng đồ có thể rách khi có một lực tác động mạnh, đột
ngột, nhanh theo đường âm đạo mà âm đạo không kịp co giãn hoặc do quá
khô, niêm mạc âm đạo không thể di chuyển chống lại lực ma sát khi tiếp
xúc.
Đối tượng nguy cơ của tình trạng trên là phụ nữ bị tình
trạng âm đạo khô và kém đàn hồi ở tuổi mãn kinh, người đang cho con bú,
người hay thụt rửa âm đạo, người đang điều trị hóa chất hoặc xạ trị hay
đơn giản là quan hệ khi người phụ nữ chưa thật sự sẵn sàng.
Ngoài ra, tình trạng trên có thể xảy ra khi có hành vi cưỡng ép, bạo
dâm, hoặc kích thước dương vật quá lớn, tư thế quan hệ không phù hợp
hoặc sử dụng đồ chơi tình dục thô bạo, tại nạn hoặc bị đưa các vật sắc
nhọn vào trong âm đạo. *******
Người đàn ông chết, miệng đầy giấy vệ sinh nghi con trai ngáo đá sát hại
Người đàn ông chết tại nhà riêng, miệng chứa đầy giấy vệ sinh nghi do con trai ngáo đá sát hại.
Hiện
trường vụ án nơi người đàn ông chết nghi con trai ngáo đá sát hại.
Trong ảnh: Người thân lo hậu sự cho ông Gấm - Ảnh: XUÂN ĐÀO
Ngày
17-6, Công an xã Phước Thiền (huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) cho hay đã
bắt Đào Anh Tuấn (39 tuổi, ngụ xã Phước Thiền) để điều tra hành vi "giết
người".
Thông tin ban đầu, khoảng 23h tối 16-6, người dân trình
báo vụ việc một thanh niên ở hẻm 208, thuộc ấp Trầu, xã Phước Thiền nghi
ngáo đá la hét, gây mất an ninh trật tự.
Sau
đó, Công an xã Phước Thiền đã đến kiểm tra, khống chế Đào Anh Tuấn. Tuy
nhiên, khi khám căn nhà, lực lượng công an phát hiện ông Đào Văn Gấm
(62 tuổi, cha ruột của Tuấn) đã tử vong, trong miệng chứa đầy giấy vệ
sinh.
Theo người dân địa phương, Tuấn là người nghiện, vừa cai
nghiện ma túy về. Còn ông Gấm bị tai biến nên bị liệt, phải ngồi xe lăn.
Hai cha con ông Gấm sống cùng nhau.
Lực lượng chức năng đã tiến
hành xét nghiệm ma túy đối với Tuấn, đồng thời lấy lời khai của nghi can
này để tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.
*********
4 lần nhận hối lộ của cựu Giám đốc Sở Giáo dục Quảng Ninh
Hải Nam
4–5 minutes
Cơ
quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa có kết luận điều tra bổ sung vụ
án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Sở
Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị liên quan.
Trong
bản kết luận điều tra trước đó, Bộ Công an xác định, năm 2016, Sở
GD&ĐT Quảng Ninh có kế hoạch triển khai dự án đầu tư trang thiết bị
giáo dục mầm non.
Do quen biết từ trước, Hoàng Thị Thúy Nga (Chủ
tịch NSJ Group) đến gặp bà Vũ Liên Oanh (nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT
tỉnh Quảng Ninh) trao đổi, thống nhất về việc giao cho nhân viên 2 bên
thực hiện lập dự án và cung cấp thiết bị cho gói thầu mua sắm của dự
án.
Bà Vũ Liên Oanh thời điểm chưa bị khởi tố (Ảnh: Dân việt).
Sau
đó, nhân viên của Nga đã phối hợp với Ngô Vui (nguyên Trưởng phòng Kế
hoạch - Tài chính, Sở GD&ĐT Quảng Ninh) và Hà Huy Long (Phó Trưởng
phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở GD&ĐT Quảng Ninh) thực hiện lập dự án
năm 2016 và triển khai thực hiện.
Các bị can đã sử dụng tên pháp
nhân Công ty VNNEW do Nguyễn Tấn Sỹ làm giám đốc, để đưa vào hồ sơ chỉ
định thầu đơn vị tư vấn lập dự án và hợp đồng.
Hành vi trên các
đối tượng được tiếp tục triển khai trong các năm 2017, 2018, 2019 giúp
công ty của Nga hoặc công ty do Nga chỉ định đã trúng 6 gói thầu thuộc 6
dự án, tổng trị giá hơn 636 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước là 80
tỷ đồng.
Sau khi thực hiện các dự án, Hoàng Thị Thúy Nga đưa Vũ
Liên Oanh 14 tỷ đồng, đưa Ngô Vui 14,8 tỷ đồng và đưa Hà Huy Long 1,8 tỷ
đồng.
Một trong những nội dung điều tra bổ sung là củng cố tài
liệu, chứng cứ xem xét khởi tố bổ sung bà Oanh, Ngô Vui, Hà Huy Long tội
Nhận hối lộ và Hoàng Thị Thúy Nga tội Đưa hối lộ.
Theo kết luận
điều tra, các bị can tại Sở GD&ĐT Quảng Ninh khai nhận từ 2016 đến
2020 đã nhiều lần được Nga đưa tiền "cảm ơn" khi các dự án đầu tư trang
thiết bị giáo dục mầm non hoàn thành.
Cụ thể, lời khai của bà Oanh
thể hiện, vào cuối các năm 2016-2020, bị can này được Chủ tịch NJS
Group 3 lần mang túi tiền đến phòng làm việc và một lần tại nhà riêng.
Hoàng Thị Thúy Nga tại phiên tòa vụ án xảy ra ở Bệnh viện Đồng Nai (Ảnh: Báo Đầu tư).
Trong
đó, 3 lần tại phòng làm việc, các túi tiền lần lượt đựng 1 tỷ đồng, 3,5
tỷ đồng và 5 tỷ đồng; còn tại nhà riêng, Nga đưa bà Oanh 4,5 tỷ đồng.
Tổng số tiền Oanh nhận từ Chủ tịch NJS Group là 14 tỷ đồng.
Oanh
khai, giữa 2 người không có trao đổi, thỏa thuận, bàn bạc gì về việc Nga
đưa tiền cho bà ta. Oanh cũng cho biết không đòi hỏi, đề nghị hay ép
buộc Nga phải đưa tiền cho mình.
Đối với Ngô Vui, bị can này khai 5 lần, nhận tổng 14,8 tỷ đồng từ Nga; còn Long 4 lần được Nga đưa tiền, tổng 1,855 tỷ đồng.
Sau
khi điều tra bổ sung nội dung trên, Bộ Công an kết luận, hành vi đưa
tiền cho các bị can tại Sở GD&ĐT Quảng Ninh của Hoàng Thị Thúy Nga
đã phạm vào tội Đưa hối lộ. Các bị can Vũ Liên Oanh, Ngô Vui, Hà Huy
Long phạm vào tội Nhận hối lộ.
Trong vụ án này, Oanh được đánh giá
là người chủ mưu, cầm đầu. Nga cũng được xác định có vai trò tương tự.
Các bị can còn lại được xác định đã giúp sức tích cực cho 2 chủ mưu.
Từ
những bằng chứng, tài liệu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an
đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố bổ sung Hoàng Thị Thúy
Nga tội Đưa hối lộ; Vũ Liên Oanh, Ngô Vui, Hà Huy Long tội Nhận hối lộ.
Trước
đó, 4 bị can trên cùng 11 người khác bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ
Công an đề nghị truy tố cùng về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu
quả nghiêm trọng.
Bà Hoàng Thị Thúy Nga từng là Phó Tổng
giám đốc Công ty AIC, sau đó làm Chủ tịch Hội đồng sáng lập NSJ Group và
lập 7 công ty giao cho cấp dưới đứng tên pháp nhân. Dù giấy phép kinh doanh là các công ty độc lập nhưng thực chất đều do bà Nga bỏ vốn thành lập và điều hành mọi hoạt động.
Đầu
tháng 1, trong vụ án vi phạm đấu thầu, đưa nhận hối lộ xảy ra tại AIC
và Đồng Nai, bà Nga bị TAND Hà Nội tuyên phạt 12 năm tù về tội Vi phạm
quy định đầu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Ngày 17/2, trong một vụ án xảy ra ở Sở Y tế Cần Thơ, bà Nga bị TAND TP HCM phạt 8 năm tù cùng vì vi phạm đấu thầu.
************
Phát hiện nam thanh niên 30 tuổi tử vong trong tư thế treo cổ ở Quảng Nam
Phát
hiện xe máy và mũ bảo hiểm vô chủ bỏ bên bìa rừng, Công an xã Quế Hiệp
vận động người dân vào rừng tìm kiếm, phát hiện nạn nhân tử vong trong
tư thế treo cổ.
Báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, sáng ngày
17/6, Công an xã Quế Hiệp (huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) xác nhận trên
địa bàn vừa phát hiện nam thanh niên 30 tuổi tử vong trong tư thế treo
cổ.
Trước đó, ngày 16/6, Công an xã Quế Hiệp phát hiện chiếc xe
máy và mũ bảo hiểm vô chủ bỏ bên bìa rừng ở thôn Trung Hạ (xã Quế Hiệp).
Người dân cho biết, chiếc xe máy do ai đó bỏ lại khoảng 3-4 ngày trước.
Qua
xác minh, Công an xã Quế Hiệp xác định người điều khiển xe máy là anh
Đ.X.S (SN 1993, trú tại thôn Phú Nguyên, xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn).
Theo lời kể của người nhà anh S., anh rời khỏi nhà đi đâu không rõ đã
3-4 ngày, họ không thể liên lạc được.
Nghi ngờ có chuyện chẳng
lành, Công an xã Quế Hiệp vận động người dân vào rừng tìm kiếm. Khoảng
15h cùng ngày, người dân phát hiện anh S. tử vong trong tư thế treo cổ
tại một cây keo lá tràm trong rừng.
Khu vực rừng keo nơi người dân phát hiện nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ. Ảnh: Người Lao Động
Theo báo Người Lao Động,
cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử
thi và xác định nạn nhân tử vong do tự tử. Hiện, thi thể nạn nhân đã
được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.
Được biết, anh S. có vợ
và 2 con nhỏ, vợ đang mang thai đôi, khoảng vài ngày nữa đến ngày sinh.
Nguyên nhân anh S. tự tử đang được cơ quan chức năng điều tra.
Trong
một vụ việc khác, sáng ngày 16/6, người dân phát hiện một người đàn ông
tử vong trong tư thế treo cổ trong khuôn viên của Công ty Xí nghiệp lâm
đặc sản Tam Kỳ (phường Trường Xuân, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).
Đinh Kim(T/h)
**********
Truy bắt nghi phạm liên quan đến vụ thanh niên tử vong cạnh dây điện
Sáng
17/6, người người thân trong gia đình phát hiện anh N. (trú tại Dương
Kinh, TP.Hải Phòng) tử vong trên giường với nhiều vết bầm tím, bên cạnh
có dây điện.
Ngày 17/6, trao đổi với PV, một cán bộ phòng Cảnh
sát hình sự (PC02) Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đang điều tra,
làm rõ vụ việc có dấu hiệu “Giết người” xảy ra trên địa bàn phường Đa
Phúc, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng.
Theo vị này, cơ quan công an
đang truy bắt nghi phạm có danh tính Trần Hữu Côn (sống ở tỉnh Bình
Dương, quê ở TP Hải Phòng) - là chú ruột của nạn nhân T.C.N. (SN 1991,
trú phường Đa Phúc).
Nhiều người dân có mặt tại hiện trường vụ việc. (Ảnh: Facebook)
Trước
đó, khoảng 6h sáng 17/6, người thân trong gia đình phát hiện anh N. tử
vong trên giường với nhiều vết bầm tím, bên cạnh có dây điện.
Quá
trình điều tra, bước đầu xác định nghi phạm có liên quan đến cái chết
của anh N. là ông Côn, người trước đó ngủ cùng nạn nhân vào tối 16/6.
Tại thời điểm phát hiện thi thể anh N, nghi phạm Côn không có mặt.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
Khánh Ngân
*********
Bắt giữ người chồng dùng dao đâm vợ rồi bỏ trốn vào rừng tại Lai Châu
Người đàn ông dùng dao đâm vợ tử vong tại huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu đã bị cơ quan công an bắt giữ.
Khoảng
19h50 ngày 16/6, tại bản Nậm Lọ, xã Kan Hồ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai
Châu đã xảy ra vụ giết người. Nạn nhân tử vong được xác định là chị Chá
Thị M (SN 1988, trú tại bản Nậm Lọ, xã Kan Hồ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai
Châu).
Nghi phạm được xác định là Mùa A Sàng (SN 1989, trú tại bản
Nậm Lọ, xã Kan Hồ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu), là chồng của chị M.
Sau khi gây án, Mùa A Sàng đã bỏ trốn vào rừng.
Đến khoảng 20h45
ngày 16/6, lực lượng chức năng đã bắt được Mùa A Sàng khi đang lẩn trốn
tại lán nương của người dân. Thời điểm phát hiện Mùa A Sàng vừa dùng dao
đâm vào bụng mình nhằm mục đích tự sát.
Lực lượng chức năng đã sơ
cứu ban đầu, đưa Mùa A Sàng đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện Mường
Tè. Hiện sức khỏe Mùa A Sàng đang dần ổn định.
Hiện trường vụ án. Ảnh: Công lý.
Bước
đầu, Mùa A Sàng khai nhận mình và vợ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do
nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính với người khác. Đầu tháng 6/2023, sau
nhiều lần tranh cãi, chị Chá Thị M đã bỏ về nhà người thân ở tỉnh Điện
Biên để sinh sống.
Sáng 16/6/2023, chị Chá Thị M bắt xe khách để
về nhà do Mùa A Sàng nhiều lần gọi điện. Đến 19h cùng ngày, Mùa A Sàng
và chị Chá Thị M lại tiếp tục xảy ra cãi vã tại nhà.
Sau đó, chị
Chá Thị M bỏ sang nhà hàng xóm cách nhà mình khoảng 20 mét. Khi chị M
vừa đi, Mùa A Sàng đuổi theo sau và tiếp tục tranh cãi. Trong lúc tranh
cãi, Mùa A Sàng dùng dao mang theo từ nhà đâm nhiều nhát vào người chị
Chá Thị M khiến chị M tử vong tại chỗ.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ, theo báo Công lý.
Cũng
liên quan đến tình hình an ninh trật tự tại tỉnh Lai Châu, cách đây
không lâu, Công an tỉnh Lai Châu đã bắt giữ được nghi phạm dùng dao truy
sát làm hai phụ nữ thương vong trên địa bàn tỉnh.
Cụ thể, ngày
16/5, một lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu cho biết
đơn vị đã bắt giữ Lường Văn Quân (34 tuổi, quê ở Yên Bái, thường trú ở
xã Bum Tở, huyện Mường Tè) - nghi phạm dùng dao truy sát hai phụ nữ tại
xã Bum Tở, huyện Mường Tè vào sáng cùng ngày.
Nghi phạm Lường Văn Quân được đưa về trụ sở cơ quan công an. Ảnh: Tuổi trẻ.
Được
biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 9h sáng 16/5, tại xã Bum Tở. Do mâu
thuẫn nên Lường Văn Quân đã dùng dao truy sát hai phụ nữ.
Hậu quả làm một người tử vong tại chỗ, một người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu, theo báo Tuổi trẻ.
Phương Linh(T/h)
***********
Quả dứa giá 350 triệu đồng là giống hiếm, được trồng bằng... nước tiểu ngựa
Tùng Chi
4–5 minutes
Tờ
Telegraph (Anh) cho hay, năm 2012, một quả dứa đã ghi tên mình vào danh
sách các loại trái cây đắt nhất thế giới khi trị giá 10.000 bảng Anh
(gần 350 triệu đồng, theo tỷ giá thời điểm đó). Đây là loại dứa được
trồng ở Trung tâm Nghiên cứu Thực vật Lost Gardens of Heligan tại
Cornwall (Anh).
Vì sao dứa ở Lost Gardens of Heligan lại đắt như vậy?
Theo
thông tin trên website của Lost Gardens of Heligan, do đây là giống dứa
hiếm và khó trồng nên nó thường được xem là biểu tượng của địa vị cao
và sự giàu có dưới thời Nữ hoàng Victoria. Sự có mặt của một quả dứa
trên bàn ăn sẽ chứng tỏ bạn là người phong cách và giàu có.
Tại
Lost Gardens of Heligan có hệ thống hố trồng dứa được làm ấm bằng phân
và nước tiểu ngựa. Đây là hệ thống duy nhất ở Anh hiện nay.
Nó
được khai quật và khôi phục vào năm 1991 và các nhà sử học kiến trúc,
cũng như các nghệ nhân làm vườn đã dành nhiều tháng nghiên cứu lịch sử
xây dựng, cũng như công nghệ bên trong. Các cấu trúc đầu tiên của hệ
thống có lẽ được xây dựng vào thế kỷ 18.
Theo
tờ DNA India, giống dứa này được đưa đến Anh vào năm 1819, tuy nhiên,
những nghệ nhân làm vườn đã sớm nhận ra rằng khí hậu tại Anh không thích
hợp cho việc trồng dứa. Vì thế, họ đã nghĩ ra một mẹo là thiết kế những
chiếc chậu hình hố bằng gỗ đặc biệt, sau đó thêm nguồn cung cấp phân
tươi và nước tiểu ngựa để cung cấp nhiệt, tương tự như một chiếc lò
sưởi.
Tuy hố trồng dứa được sưởi ấm bằng phân và nước tiểu ngựa
nhưng bản thân quả dứa không tiếp xúc trực tiếp với phân hay nước tiểu ở
bất cứ giai đoạn nào trong quá trình trồng trọt. Phân được chất vào
rãnh chứa phân phía sau và phía trước hố.
Lost Gardens of Heligan
cho biết thêm rằng, họ sử dụng phương pháp trồng dứa truyền thống có từ
thời Victoria. Đây là phương pháp khá đặc biệt, dù mất nhiều thời gian
và chi phí hơn.
Việc kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm trong quá trình
trồng dứa đều rất quan trọng, đặc biệt là không được tưới quá nhiều nước
cho cây. Thường xuyên thay phân ngựa tươi là điều cần thiết để duy trì
nhiệt độ khi trời lạnh.
Theo Lost Gardens of Heligan, họ không bán
dứa để phục vụ tiêu dùng mà thường đưa đi bán đấu giá. Được thưởng thức
loại dứa này sẽ là "cơ hội ngàn năm có một".
James Stephens, đại diện phát ngôn của Lost Gardens of Heligan cho hay, những quả dứa trồng tại đây có vị "ngọt,
không dai và có hương vị bùng nổ. Bất cứ ai thưởng thức loại dứa này
đều sẽ thốt không nên lời bởi hương vị tuyệt vời của chúng. Họ sẽ phải
cảm ơn những người đã làm việc vất vả để có được một loại quả ngon ngọt
đến vậy".
Chi phí sức lao động, vận chuyển phân bón, bảo dưỡng
hố dứa… khiến mỗi quả dứa tại Lost Gardens of Heligan có tổng chi phí
trồng lên tới 1.200 bảng Anh (gần 40 triệu đồng). Khoảng 90 tấn phân bón
ngựa sẽ được sử dụng trong suốt cả năm, nguồn cung cấp và vận chuyển
không hề rẻ. Vào thời điểm không tìm được phân bón ngựa chất lượng cao,
trung tâm sẽ buộc phải sử dụng lò sưởi điện.
"Chỉ các nhân viên tại Lost Gardens of Heligan mới được nếm thử những quả dứa ở đây như một lời cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ.
Có
thể mất từ 1 đến 2 năm để trồng được một trái dứa. Với những điểm đặc
biệt trong khâu trồng trọt, dứa ở Lost Gardens of Heligan có thể có giá
lên tới 10.000 bảng Anh trong cuộc đấu giá. Bạn tìm đâu ra một quả dứa
khác ở Conrwall được trồng trong những điều kiện tương tự như vậy?"- Ông Stephens nói.
*********** Trấn Thành có động thái gây chú ý sau khi xin lỗi người yêu cũ trên sóng truyền hình
Nhiều
người bất ngờ với ngoại hình có phần "cool ngầu" của Trấn Thành, thậm
chí còn ví giao diện của nam MC giống với một số nghệ sĩ khác của Vbiz.
Mới đây, mạng xã hội "dậy sóng" khi Trấn Thành bất ngờ nhắc đến người
yêu cũ trên sóng truyền hình. Khi chia sẻ này chưa kịp hạ nhiệt thì mới
đây dân mạng lại xôn xao trước động thái lạ của nam MC. Theo đó trên
trang cá nhân, Trấn Thành đã khoe giao diện mới với kiểu tóc ngắn kèm
phụ kiện là chiếc kính đen với dòng trạng thái: "Nhìn cũng được hen?".
Nhiều người bất ngờ với ngoại hình có phần "cool ngầu" của Trấn Thành,
thậm chí còn ví giao diện của anh giống một số người nổi tiếng khác.
Trước đó ngay trên sóng truyền hình, Trấn Thành nói: "Vào những lúc khó
khăn nhất, nghèo khó nhất, người đó ở bên tôi. Tôi có hứa là sẽ làm đám
cưới với cô ấy, nhưng tôi không làm được. Vì trong thời điểm ấy, tôi
phát triển nhanh, có sự nghiệp. Lúc đó tôi trách bản thân mình nhiều. Và
nếu như có thể nói một trong những người mà tôi cảm thấy có lỗi và muốn
gặp lại nhất để nói một lời xin lỗi, đó chính là người bạn gái này".
Trấn Thành cho biết khi tình cờ gặp lại bạn gái cũ ở một trung tâm
thương mại, anh không đủ can đảm để đối diện. Nam MC kể lại: "Cả hai vô
tình nhìn nhau và khóc rất nhiều, không biết tại sao khóc. Chỉ biết rằng
mình không dám đối diện lại với con người đó vì mình sai quá rồi".
Trấn Thành là nam MC đa tài của showbiz Việt, không chỉ vậy anh còn
được ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên Hari Won. Sau nhiều
năm bên nhau, Trấn Thành và Hari Won nhiều lần đối diện tin đồn đổ vỡ
tình cảm. Kết hôn năm 2016, đến nay, cả hai cho biết hôn nhân của họ vẫn
hạnh phúc. Trấn Thành khẳng định rằng, sự chung thủy mà đi đôi với chịu
đựng, khổ sở đó không phải là mối quan hệ tốt đẹp. Trong tình yêu, phải
xem mối quan hệ có hạnh phúc hay không chứ không quan trọng việc đi
cùng nhau trong thời gian bao lâu.
"Trong một mối quan hệ mà
còn hạnh phúc, còn ý nghĩa thì đó mới là mối quan hệ hiệu quả. Còn mối
quan hệ mà chúng ta phải khổ sở, phải chịu đựng nhau chỉ vì một định
nghĩa bình thường thì chúng ta nên chung thủy vì mấy năm rồi. Mấy năm
không có ý nghĩa. Tôi đọc ở đâu đó một câu nói rằng là: Một người yêu sẽ
làm cho bạn hạnh phúc trong vài tháng so với người vài năm nếu như
người ta không biết cách để làm cho người con gái hạnh phúc. Phải xem
mối quan hệ có hạnh phúc hay không chứ không quan trọng việc chúng ta đi
với nhau bao lâu. Nếu bạn đi lâu với người đó trong sự chịu đựng thì
tôi nghĩ bạn nữ đó sẽ không có ý nghĩa nữa".
Bên cạnh đó, Trấn
Thành cũng khẳng định rằng anh đã gặp đúng người, đó là Hari Won. Bởi lẽ
từ ngày nên duyên với Hari Won, nam MC thừa nhận mình thay đổi rất
nhiều, từ tính cách cho đến cách cư xử hàng ngày.
"Tôi với Hari
7 năm yêu nhau, 6 năm cưới nhau, mỗi ngày tôi mở mắt ra cũng là nụ
cười, nhắm mắt lại cũng là nụ cười, chưa gây lộn một ngày nào hết. Tôi
với Hari cứ cố gắng sống tốt từng ngày, hay tới đâu vui tới đó. Không
biết tốt kiểu gì mà đến giờ chưa chịu bỏ. Tức thiệt đó".
***********
Chân dung 7 lãnh đạo chaebol Hàn Quốc sắp sang Việt Nam: Thế hệ Chủ tịch F3 ...
Nhã Mi
8–10 minutes
Chủ tịch Điều hành Tập đoàn Hyundai Motor Eui-sun Chung
Yonhap
trích dẫn thông tin từ Phòng Thương mại Hàn Quốc và nghiệp (KCCI),
trước khi sang Việt Nam, phái đoàn gồm 19 thành viên sẽ bay tới Pháp để
tham dự cuộc họp chung của Cục Triển lãm Quốc tế (BIE), cơ quan quốc tế
chịu trách nhiệm giám sát World Expo và ngày 20-21/6 (giờ Paris).
Phái
đoàn bao gồm những người đứng đầu các chaebol hàng đầu: Chủ tịch Công
ty Điện tử Samsung Lee Jae-yong, Chủ tịch Tập đoàn SK Chey Tae-won, Chủ
tịch Điều hành Tập đoàn Hyundai Motor Euisun Chung, Chủ tịch Tập đoàn LG
Koo Kwang-mo, Phó Chủ tịch Tập đoàn Hanwha Kim Dong-kwan, Chủ tịch Tập
đoàn Hanjin Cho Won-tae và Phó Chủ tịch Tập đoàn Hyosung Cho Hyun-sang,
KCCI cho biết.
Sau hội nghị BIE, các doanh nhân này sẽ tới Việt
Nam vào ngày 22/6 để tham gia một phái đoàn doanh nghiệp, bao gồm hơn
200 công ty và các tổ chức liên quan, tháp tùng ông Yoon trong chuyến
thăm cấp nhà nước 3 ngày.
Dưới đây là chân dung sơ bộ của các thành viên trong phái đoàn.
Chủ tịch Công ty Điện tử Samsung Lee Jae-yong
Ông
Lee Jae-yong sinh năm 1968 tại Seoul, Hàn Quốc. Ngay từ khi sinh ra,
ông đã được coi là người sẽ tiếp quản Samsung - chaebol lớn nhất Hàn
Quốc - sau này, vì là con trai đầu tiên của cố Chủ tịch Lee Kun-hee và
là cháu của nhà sáng lập Lee Byung-chul
Ông
Lee tốt nghiệp Đại học Quốc gia Seoul và nhận bằng thạc sĩ tại Nhật
Bản, sau đó, ông tiếp tục theo học tại Trường Kinh doanh Harvard trong 5
năm trước khi về làm cho tập đoàn. Chủ tịch Samsung Electronics có được
tri thức đa dạng, phong phú với nhiều lĩnh vực khác nhau. Ông chính
thức giữ vị trí chủ tịch từ năm 2022.
Hiện nay, ông Lee là người
giàu nhất Hàn Quốc với khối tài sản 9 tỷ USD (đứng thứ 225 thế giới) ,
theo bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes.
Chủ tịch Điều hành Tập đoàn Hyundai Motor Eui-sun Chung
Ông Chung Eui-sun là con trai cựu Chủ tịch Hyundai Motor Chung Mong-koo và là cháu trai của nhà sáng lập Huyndai Chung Ju Yung.
Ông
Chung Eui-sun sinh năm 1970. Ông tốt nghiệp Đại học Hàn Quốc và có bằng
thạc sĩ quản trị kinh doanh của Đại học San Francisco. Ông bắt đầu làm
việc tại công ty gia đình từ năm 1999. Từ 2005-2009, ông giữ chức vụ chủ
tịch của Kia - công ty sản xuất ô tô được Hyundai mua lại vào năm 1998
và biến thương hiệu xe giá rẻ này trở nên phổ biến với người tiêu dùng.
Chung
Eui-sun là người có công thu nạp nhiều nhân tài công ty và cũng là
người phụ trách dòng xe cao cấp của Hyundai mang tên Genesis.
Năm
2010, ông Chung Eui-sun được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị Tập đoàn
Hyundai. Ông tiếp tục được bổ nhiệm vị trí Phó chủ tịch Tập đoàn Hyundai
vào năm 2018 và đã thay cha điều hành hoạt động của tập đoàn. Theo
Forbes, Chung Eui-sun hiện sở hữu khối tài sản 3,3 tỷ USD và là người
giàu thứ 10 của Hàn Quốc.
Chủ tịch Tập đoàn SK Chey Tae-won
Chey
Tae-won sinh năm 1960, là cháu trai của Chey Jong-kun, nhà sáng lập ra
SK Group, một chaebol hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất chất bán
dẫn, dầu mỏ, dịch vụ viễn thông, hóa chất…
Với khối tài sản trị
giá 1,6 tỷ USD tính đến ngày 16/6, ông Chey Tae-won, sinh năm 1960, hiện
là tỷ phú giàu thứ 14 của Hàn Quốc và thứ 1816 của thế giới, theo
Forbes.
Ông Chey gia nhập SK vào năm 1989 với tư cách là giám đốc
của một chi nhánh ở San Jose, California. Hai năm sau đó, ông chuyển tới
trụ sở của SK tại New York và quay về Seoul vào năm 1994 để giữ chức
giám đốc quản lý tập đoàn. Đến năm 1997, ông được thăng chức từ giám đốc
phát triển kinh doanh lên CEO của SK Corp.
Tiếp
quản SK Group, ông Chey bắt đầu hướng tới những thương vụ quy mô nhỏ.
Năm 2000, ông lên kế hoạch để SK Telecom sáp nhập công ty đối thủ
Shinsegi Telecom với giá 2.300 tỷ won (2 tỷ USD) bằng tiền mặt và cổ
phiếu. Việc mua Shinsegi đã giúp thị phần của SK Telecom tăng từ 43% lên
57%.
Ông chính là người biến SK Corp. thành công ty cổ phần niêm
yết trên sàn chứng khoán với cái tên SK Holdings. Ông cũng là người đưa
SK đến với thị trường Trung Quốc, chủ yếu đầu tư vào hoạt động thăm dò
dầu ở Biển Đông và năng lượng, hóa chất ở Thượng Hải và Vũ Hán.
Trong
những năm qua, ông Chey liên tục mở rộng quy mô của SK sang các lĩnh
vực mới bằng việc chi hàng tỷ USD để mua cổ phiếu tại các công ty ở châu
Âu, Mỹ và Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.
Chủ tịch Tập đoàn LG Koo Kwang-mo
Theo
truyền thông Hàn Quốc, ông Koo Kwang-mo sinh năm 1978 tại Seoul. Ông
từng theo học ngành Kỹ thuật tại Đại học Rochester của Hoa Kỳ và có bằng
thạc sĩ về Quản trị kinh doanh của Đại học Stanford.
Vào năm
2006, Koo Kwang-mo gia nhập LG Group với một vị trí tại bộ phận tài
chính của LG Electronics. 5 năm sau đó, ông được bổ nhiệm làm Phó Giám
đốc bộ phận. Sau này, ông tiếp tục được bổ nhiệm vào những vị trí cao
hơn.
Tới năm 2014, Koo Kwang-mo trở lại làm Giám đốc điều hành LG Synergy.
Tuổi
đời còn trẻ được cho là rào cản chính đối với Koo Kwang-mo khi tiếp
quản LG. Dù vậy, đại diện LG cho rằng ông hoàn toàn đảm đương được trọng
trách nặng nề khi đã trải qua "huấn luyện đầy đủ về quản lý" thông qua
nhiều vị trí tại LG Corp và LG Electronics.
Theo thống kê của Forbes, ông Koo hiện là người giàu thứ 13 ở Hàn Quốc với khối tài sản 1,9 tỷ USD.
Trước
khi nắm quyền lực cao nhất tại LG, ông Koo cũng đã cho thấy tài năng
lãnh đạo của mình khi cùng LG thiết lập những cột mốc kinh doanh ấn
tượng. Trong 23 năm gắn bó với LG, ông Koo đã giúp doanh thu của tập
đoàn tăng hơn 5 lần, lên 148 tỷ USD năm 2017.
Phó Chủ tịch Tập đoàn Hanwha Kim Dong-kwan
Ông
Kim Dong-kwan sinh năm 1983, là con trai cả của Chủ tịch Kim
Seung-youn. Ông đã được thăng chức phó Chủ tịch Tập đoàn Hanwha, sau 12
năm gia nhập công ty và có nhiều cống hiến lớn.
Kim Dong-kwan tốt
nghiệp Đại học Harvard, gia nhập Hanwha năm 2010, phát triển sự nghiệp
chủ yếu ở mảng kinh doanh năng lượng mặt trời của Hanwha. Năm 2014, Kim
lãnh đạo thương vụ thâu tóm công ty năng lượng mặt trời Q-Cells của Đức
và sáp nhập với Hanwha SolarOne.
Một
năm sau, ông Kim đảm nhận vị trí giám đốc thương mại của Hanwha Q
Cells. Sau khi giúp công ty ký được hợp đồng lớn với hãng năng lượng
NextEra Energy Resources của Mỹ, ông Kim được bổ nhiệm vị trí CEO Hanwha
Q Cells tháng 12/2015.
Năm 2019, Kim đảm nhận vị trí phó Chủ tịch
của Hanwha Q Cells vì đã có công đưa công ty trở thành nhà sản xuất
mô-đun năng lượng mặt trời số một tại các thị trường lớn Mỹ, Đức và Nhật
Bản.
Sau đó, Kim tiếp tục được bổ nhiệm vị trí Chủ tịch Hanwha
Solutions - công ty hợp nhất từ ba chi nhánh Hanwha Q Cells, Hanwha
General Chemical và Hanwha Advanced Materials, trước khi lên vị trí phó
chủ tịch tập đoàn.
Chủ tịch Tập đoàn Hanjin Cho Won-tae
Ông
Cho Won-tae sinh năm 1976, con trai của cựu Chủ tịchTập đoàn Hanjin Cho
Yang-ho , và là cháu trai của nhà sáng lập tập đoàn Cho Choong-hoon.
Ông
Cho gia nhập Tập đoàn Hanjin, công ty mẹ của Korean Air, vào năm 2003.
Ông trở thành phó chủ tịch của Hệ thống Thông tin & Viễn thông
Hanjin, sau đó vào năm 2004 được chuyển đến Korean Air, nơi ông trở
thành phó giám đốc của bộ phận nhóm lập kế hoạch trong bộ phận hoạt động
và chiến lược.
Ông
được thăng chức trưởng phòng mua sắm vào tháng 1 năm 2006, và sau đó là
trợ lý giám đốc vào tháng 12 năm đó. Ông được thăng chức tiếp vào tháng
12/2007 sau đó trở thành CEO của Korean Air.
Ông trở thành chủ tịch kiêm CEO của Hanjin và Korean Air vào tháng 4/2019.
Phó Chủ tịch Tập đoàn Hyosung Cho Hyun-sang
Cho
Hyun-sang là con út trong ba người con trai của ông Cho Seok-rae, cựu
chủ tịch của Hyosun. Ông là phó chủ tịch của tập đoàn công nghiệp, trong
khi anh trai Cho Hyun-joon là chủ tịch.
Cho Hyun-sang đã làm việc cho công ty tư vấn toàn cầu Bain & Co. trước khi gia nhập Hyosung vào năm 2000.
***********
Đến thăm trung tâm giáo dục trẻ em, cử chỉ thân thiện của Vương phi Kate khiến ...
Minh Nhật
4–5 minutes
Tờ
Daily Mail đưa tin, hôm 15/6, Vương phi xứ Wales Kate Middleton đã có
chuyến thăm đến Trung tâm Trẻ em Riversley Park ở Nuneaton, phía Bắc hạt
Warwickshire (Anh quốc).
Trong lần xuất hiện này, Kate tiếp tục
gây chú ý khi diện bộ váy có họa tiết da báo màu xanh lá cây trị giá 450
bảng (tương đương hơn 13 triệu đồng) của thương hiệu Cefinn, kết hợp
giày cao gót Jimmy Choo màu trắng. Cô trang điểm nhẹ nhàng, tóc xõa tự
nhiên, tay cầm bó hoa trắng khi tới thị trấn Nuneaton.
Kate xuất hiện với bộ váy bình dân của thương hiệu Cefinn.
Công
nương xứ Wales đến thăm Trung tâm dành cho trẻ em Riversley Park như
một phần của dự án "Early Years Development" (Phát triển những năm đầu
đời) mà cô đang điều hành.
Kate gây ấn tượng khi cúi người và ngồi
xuống trò chuyện với các em học sinh cấp một và còn tiến đến đập tay
với các em học sinh tiểu học bên ngoài Trung tâm Trẻ em Riversley Park.
Những em nhỏ trạc tuổi 3 con của cô là George, Charlotte và Louis.
Khi
đi bộ qua quầy tiếp tân của trung tâm, Kate phát hiện một cậu bé tóc
vàng đáng yêu đang chơi với vài món đồ chơi trên sàn nhà. Không ngần
ngại, Vương phi xứ Wales ngồi thấp xuống bên cạnh cậu bé và nói: "Xin chào!".
Cậu
bé thu hút sự chú ý của Vương phi xứ Wales vì bộ đồ của đội bóng Aston
Villa. Thân vương William vốn là fan hâm mộ câu lạc bộ Aston Villa có
trụ sở tại Birmingham từ những ngày còn đi học và đã truyền tình yêu của
mình với đội bóng này cho con trai George. Cậu bé thường xuyên được
nhìn thấy xuất hiện trong các trận đấu của Aston Villa cùng với bố.
Vương phi xứ Wales không ngần ngại ngồi thấp xuống bên cạnh cậu bé để trò chuyện.
Kate nói với đứa trẻ bị lãng tai đang ngồi trên sàn nhà: "Cô nhận ra bộ đồ bóng đá đó! Cháu có cổ vũ cho Aston Villa không?".
"Chúng tôi là fan hâm mộ Villa", mẹ cậu bé trả lời.
Khẽ vỗ vai đứa trẻ, Kate nói thêm: “Cô biết bộ quần áo bóng đá này. Cháu có xem tất cả các cầu thủ thi đấu không?".
Sau đó, mẹ của cậu bé sử dụng ngôn ngữ ký hiệu để giúp con trai mình hiểu những gì đang được hỏi.
Kate nói thêm: "Con xem bóng đá với bố phải không?".
Cậu bé gật đầu đồng ý khi nhìn sang phía mẹ. Kate sau đó nói với cậu: "Villa đang làm rất tốt, phải không?".
Cuối
ngày, Vương phi xứ Wales đã khiến các bà mẹ bật cười khi đang thuyết
trình nhưng cô vẫn chú ý đến tiếng ợ hơi của một em bé. Cô nói: "Làm tốt lắm con yêu". Căn
phòng nổ ra tiếng cười khi bà mẹ 3 con ngừng thuyết trình để dành lời
khen cho Raphael Pickering, cậu bé 10 tuần tuổi phát ra tiếng ợ hơi khi
ngồi trong lòng mẹ Brogan Goodwin.
Mỗi lần xuất hiện là một lần Vương phi Kate "ghi điểm" trong mắt người hâm mộ vì cử chỉ thân thiện, tinh tế.
Khi
đó, Kate đang thảo luận về một dự án trị giá 50.000 bảng Anh mà cô đã
tài trợ thông qua Quỹ Phát triển những năm đầu đời của Hoàng gia Anh, dự
án này đang thử nghiệm một mô hình mới để đánh giá sức khỏe của trẻ sơ
sinh.
Các nhân viên y tế ở Nuneaton là một phần của dự án, liên
quan đến việc sử dụng các chỉ số để hiểu được mức độ hạnh phúc của trẻ
sơ sinh. Dự án sẽ thử nghiệm và đánh giá việc sử dụng Thang đo Báo động
mức độ Đau khổ của Trẻ em (ADBB) được thực hiện với sự hợp tác của Viện
Tham quan Sức khỏe và Đại học Oxford.
Thang đo này dùng để đánh
giá cách trẻ tương tác với môi trường xung quanh qua giao tiếp bằng mắt,
nét mặt, phát âm và mức độ hoạt động để giúp các chuyên gia y tế và gia
đình hiểu rõ hơn cách trẻ bày tỏ cảm xúc, hỗ trợ cha mẹ gắn kết con
cái.
Nguồn: Daily Mail ********** Tỷ phú Jeff Bezos đưa con riêng của hôn thê đi ăn tối
Jeff Bezos đưa hôn thê Lauren Sanchez và hai con riêng của cô đến ăn tối tại một nhà hàng sang trọng ở Portofino.
Tối 12/6, Jeff Bezos và Lauren Sanchez nắm tay nhau bước xuống du
thuyền và đi dạo trên phố ở làng chài Portofino thuộc vùng duyên hải
Italy. Sanchez gây ấn tượng với đầm quây Mirae màu xanh lá cây họa tiết
bướm và đường viền bất đối xứng. Cô kết hợp đầm ôm sát cơ thể với giày
cao gót màu nude, hoa tai kim cương và xách túi Hermès Kelly màu đỏ.
Trong khi đó, Bezos giản dị với áo thun xanh đen, quần kaki kem và giày
thể thao.
Theo sau họ là vệ sĩ, hai con riêng của Sanchez
với chồng thứ hai Patrick Whitesell: Evan (19 tuổi) và Ella (15 tuổi),
và một thiếu niên được cho là con trai nhỏ của Bezos với vợ cũ MacKenzie
Scott. Portofino là điểm dừng chân mới nhất của họ trong chuyến nghỉ
dưỡng vòng quanh thế giới trên siêu du thuyền trị giá 500 triệu USD của
Bezos.
Sau đó, Bezos cùng hôn thê và ba đứa trẻ tiến đến
Ristorante Puny, một nhà hàng nổi tiếng ở khu Ligurian, được người dân
địa phương và khách du lịch yêu thích. Tỷ phú và hôn thê được quản lý
nhà hàng chào đón ngay cổng và sắp xếp một chiếc bàn ở vị trí kín đáo.
Bezos và Sanchez đến Portofino hôm 12/6, khi trực thăng của họ hạ cánh
trên tàu 75 triệu USD, dùng để hỗ trợ siêu du thuyền Koru. Con tàu này
được trang bị một sân bay trực thăng và luôn theo sát du thuyền 500
triệu USD để hỗ trợ việc di chuyển bằng trực thăng. Sau khi lên du
thuyền Koru, họ dùng bữa trưa trên boong tàu, sau đó Sanchez thay đồ bơi
và được Bezos chụp hình.
Jeff Bezos, Lauren Sanchez và các con dùng bữa tối tại một nhà hàng ở Portofino, Italy. Ảnh: Backgrid
Từ khi du thuyền Koru hạ thủy tháng trước, Bezos và Sanchez thường
xuyên sử dụng để đi du lịch khắp châu Âu từ Tây Ban Nha sang Pháp và
Italy. Vị tỷ phú được cho là đã cầu hôn Sanchez trên siêu du thuyền này
khi họ cập bến Cannes, dự Liên hoan phim cuối tháng trước.
Bezos và Sanchez công khai hẹn hò năm 2019 sau khi tỷ phú ly hôn Scott,
người vợ hơn 25 năm chung sống và có 4 con chung. Scott sau đó trở thành
một trong những người phụ nữ giàu nhất thế giới khi sở hữu 4% cổ phần
Amazon. Cùng thời điểm Bezos ly hôn, Sanchez và chồng thứ hai Whitesell
cũng chia tay. Trước đó, Sanchez kết hôn lần đầu với cựu cầu thủ Tony
Gonzalez và có một con trai chung hiện 22 tuổi.
*********** Người thừa kế đế chế kinh doanh của ông Silvio Berlusconi
Con
gái cả của cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi giờ đây sẽ là người
đứng đầu của gia đình và chủ tịch tập đoàn trị giá 4,3 tỷ USD do ông xây
dựng lên.
Bà Marina Berlusconi, người con lớn nhất của cựu Thủ tướng Silvio
Berlusconi, được nhận định sẽ kế thừa đế chế kinh doanh và di sản chính
trị của ông. Ảnh: AP.
Vào mỗi thứ hai trong vòng 30 năm qua,
Marina Berlusconi và người em trai Pier Silvio đều bàn bạc công việc
doanh, tình hình chính trị khi dùng bữa cùng cha họ - cựu Thủ tướng
Italy Silvio Berlusconi - và các cố vấn thân cận nhất của ông tại ngôi
nhà ở ngoại ô thành phố Milan.
Trong tuần này, bữa tối tại khu
biệt thự San Martino - được xây dựng từ thế kỷ XVIII - đã không diễn ra.
Thay vào đó, Marina, người con cả của ông Berlusconi, bị đánh thức vào
lúc bình minh hôm 12/6 bởi một cuộc gọi từ người bạn đời mới nhất của
ông, Marta Fascina.
Theo những người có quan hệ thân thiết với
Marina, bà được thông báo rằng ông Berlusconi, người từng có 3 nhiệm kỳ
giữ chức thủ tướng Italy, đang trong tình trạng nguy kịch và bà cần phải
nhanh chóng đến bệnh viện. Ông Berlusconi được tuyên bố qua đời vào
sáng cùng ngày.
Người thừa kế di sản của cựu Thủ tướng Berlusconi
Marina, 56 tuổi, đã lãnh đạo đế chế kinh doanh Fininvest trị giá 4,3 tỷ
USD của gia đình Berlusconi trong hơn 2 thập kỷ qua. Nữ doanh nhân này
đã xây dựng được một liên minh với người bạn đời 33 tuổi của cha bà -
từng là một nhà lập pháp trong đảng Forza Italy của ông Berlusconi.
Hai người phụ nữ trên - được nhìn thấy nắm tay nhau với vẻ mặt đau buồn
trong đám tang của ông Berlusconi hôm 14/6 - thường xuyên tham dự các
bữa tối ngày thứ hai tại dinh thự của vị cựu thủ tướng Italy.
Những vị khách quen thuộc trong các bữa ăn này còn có cựu thư ký nội các
Gianni Letta và Fedele Confalonieri - chủ tịch tập đoàn truyền thông
Mediaset của gia đình Berlusconi.
Cựu Thủ tướng Berlusconi từng
cho biết Marina đã thế chỗ người mẹ yêu dấu của ông, Rosa, sau khi bà
qua đời vào năm 2008. Bà Marina một lần nữa được đề cập đến như người
thừa kế sự nghiệp chính trị của Berlusconi sau khi ông qua đời.
Tuy nhiên, các cố vấn và bạn bè cho biết những hoạt động chính trị sau
hậu trường của Marina trong thời gian gần đây chỉ xuất phát từ mong muốn
"bảo vệ" người cha đang ốm yếu của bà. Sau khi ông Berlusconi phải nhập
viện vào tháng 4, bác sĩ cho biết ông đã phải chiến đấu với bệnh ung
thư máu trong thời gian dài.
Bà Marina Berlusconi (giữa) và Marta Fascina (phải) tại lễ tang cấp nhà nước của ông Silvio Berlusconi. Ảnh: Canadian Press.
Theo một người có quan hệ thân thiết với gia đình Berlusconi, vị cựu
thủ tướng này đã nhiều lần khuyên con gái chạy đua vào Nghị viện Italy
với mục tiêu cuối cùng là thừa kế vai trò lãnh đạo đảng Forza Italy của
ông.
"Nhưng bà Marina luôn nói rằng vai trò lãnh đạo một đảng
chính trị không phải vị trí có thể được thừa kế như trong một công ty",
người này cho biết.
Bộ đôi quyền lực
Mối quan
hệ thân mật của bà Marina với Fascina cũng xuất phát từ mong muốn bảo vệ
ông Berlusconi khỏi "những con kền kền chính trị". Fascina hoàn toàn
tận tâm với với ông Berlusconi. Giáo sư Đại học Luiss, Lorenzo
Castellani, cho biết Marina tin tưởng người bạn đời của cha bà hơn cả
những cố vấn chính trị thân cận nhất của ông.
Từng là một người
quản lý quan hệ công chúng tại câu lạc bộ bóng đá AC Milan - do ông
Berlusconi sở hữu cho đến năm 2017 - Fascina leo lên vị trí lãnh đạo của
Forza Italy và đóng vai trò quan trọng trong quá trình cải tổ đảng này
với sự ủng hộ của bà Marina.
Theo các nhà phân tích, một ví dụ
điển hình cho mối quan hệ hợp tác của bộ đôi này chính là việc họ đã hạn
chế được quyền tiếp cận biệt thự San Martino của bà Licia Ronzulli - cố
vấn thân cận nhất của ông Berlusconi.
Ronzulli - cựu thành
viên nghị viện châu Âu và nhà lập pháp của đảng Forza Italy - trong
nhiều năm là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất của đảng này
bên cạnh Bộ trưởng Ngoại giao Antonio Tajani.
Tuy nhiên, sau
khi căng thẳng bùng phát giữa ông Berlusconi và Thủ tướng Giorgia Meloni
trong những ngày đầu sau khi bà nhậm chức, Marina và Fascina đã thuyết
phục vị thượng nghị sĩ loại bà Ronzulli ra khỏi vòng tròn thân tín của
ông.
Bà Marina sau đó đã đích thân hàn gắn mối quan hệ với Thủ
tướng Meloni. Theo những người có quan hệ với cả 2 bà, con gái của ông
Berlusconi và nữ thủ tướng Italy giờ đây có một mối quan hệ làm việc tốt
đẹp.
Marina được cho là sẽ dùng mối quan hệ này để duy trì vị
thế thống trị của đế chế truyền thông do ông Berlusconi xây dựng - hoạt
động trong cả các lĩnh vực như xuất bản và sản xuất - trước sự dòm ngó
của các đối thủ cạnh tranh.
Vào năm 2016, tập đoàn Vivendi từng
cố gắng mua lại quyền kiểm soát doanh nghiệp do ông Berlusconi sáng lập
nhưng không thành công.
Bà Marina giờ đây sẽ chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ đế chế kinh doanh
của ông Berlusconi, trong đó có tập đoàn truyền thông Mediaset. Ảnh:
Reuters.
Theo đó, bà Marina và người em trai Pier Silvio sẽ
thừa kế một nửa trong số 60% cổ phần của ông Berlusconi tại tập đoàn
Fininvest. Con số trên giúp 2 người kiểm soát tốt hơn công việc kinh
doanh của gia đình.
Trước khi cựu Thủ tướng Berlusconi qua đời,
bà Marina cùng các em chỉ kiểm soát khoảng 7-8% cổ phần của Fininvest.
Tập đoàn này cũng kiểm soát nhà xuất bản Mondadori và ngân hàng Banca
Mediolanum.
Các tài sản còn lại thuộc sở hữu của ông Berlusconi
còn bao gồm các bất động sản, du thuyền, câu lạc bộ bóng đá Monza với
tổng giá trị hơn 2 tỷ USD. Số tài sản này sẽ được chia cho những người
con của ông.
Ngoài công việc kinh doanh, bà Marina cũng nghiễm
nhiên sẽ có vai trò then chốt trong Forza Italy khi ông Berlusconi đã
cho đảng này vay khoản tiền lên tới hơn 90 triệu USD.
"Tương lai tài chính của đảng Forza Italy hoàn toàn phụ thuộc vào Marina cùng các em của bà", giáo sư Castellani nhận định.
Sau khi ông Berlusconi qua đời, các mối quan tâm lớn nhất chính là ổn
định tình hình trong gia đình của vị cựu thủ tướng, bảo vệ đế chế kinh
doanh và đảng chính trị của ông.
"Mọi người đều hiểu rằng quyết
định cuối cùng trong các vấn đề này giờ đây thuộc về bà Marina, người
đứng đầu gia đình Berlusconi", nguồn tin chia sẻ với Financial Times.
********** TP.HCM: Cô gái phải mổ cấp cứu sau khi quan hệ tình dục
Một
cô gái 24 tuổi phải phẫu thuật tại Bệnh viện Hùng Vương vì ra máu sau
khi quan hệ tình dục 3 ngày kèm theo sốt. Bệnh nhân là chị C.D (24
tuổi). Quá trình thăm khám, bác sĩ phát hiện chị bị rách cùng đồ thông
với ổ bụng. Các xét nghiệm cho thấy, chị D. bị nhiễm trùng mức độ nặng,
siêu âm thấy máu trong bụng lượng nhiều, theo thông tin từ Bệnh viện
Hùng Vương (TP.HCM).
Bác sĩ chuyên khoa 1 Hoàng Lê
Minh Hiền, Bệnh viện Hùng Vương cho biết chị D. lập tức được chỉ định
tiến hành mổ cấp cứu. Quá trình phẫu thuật ghi nhận trong ổ bụng chứa
khoảng 300ml máu đỏ sậm, hôi, giả mạc khắp ổ bụng, buồng trứng hai bên
thẩm nhuận và phù nề. Vết rách cùng đồ sau khoảng 2cm bờ nham nhở, đang
rịn ít máu.
Bác sĩ tiến hành may cầm máu và phục hồi vết rách.
Mở rộng đường mổ qua rốn ghi nhận ổ bụng có nhiều dịch mủ và giả mạc
lên đến dưới hoành hai bên. Người bệnh được truyền máu và các chế phẩm
máu trong quá trình phẫu thuật và hồi sức.
Cô gái trẻ được phẫu thuật cấp cứu tại Bệnh viện Hùng Vương. Ảnh: GL.
Tuy nhiên, bệnh nhân sau đó vào sốc nhiễm trùng, suy đa cơ quan và phải
thở máy. Các bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương và Bệnh viện Chợ Rẫy đã phối
hợp điều trị, sau 7 ngày người bệnh được cai máy thở, chức năng hô hấp,
dấu hiệu nhiễm trùng đã dần cải thiện. Sau đó, chị được chuyển sang Bệnh
viện Chợ Rẫy tiếp tục điều trị.
Theo các bác sĩ, ước tính tỷ
lệ ra huyết sau quan hệ trong cộng đồng khoảng 0,7-9% mà không liên quan
đến chu kỳ kinh nguyệt. Tình trạng này có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và
lên tới 60% ở độ tuổi mãn kinh.
Trong đó, tổn thương âm đạo
hay cụ thể hơn là rách cùng đồ là một cấp cứu phụ khoa thường gặp nhất,
có thể biến chứng nguy hiểm ảnh hưởng tính mạng tùy theo mức độ. Cùng đồ
là nơi nối tiếp giữa âm đạo và cổ tử cung, cũng là lớp ngăn mỏng giữa
phần phụ và ổ bụng.
Đây chính là điểm yếu nhất của cơ quan sinh
dục trong của phụ nữ trước các thành phần, cơ quan trong khoang bụng
cũng như giúp bảo vệ sự vô khuẩn trong môi trường âm đạo và buồng tử
cung, chống lại sự xâm nhập của các loại vi sinh vật nhiễm bẩn từ đường
ruột.
Cùng đồ có thể rách khi có một lực tác động mạnh, đột
ngột, nhanh theo đường âm đạo mà âm đạo không kịp co giãn hoặc do quá
khô, niêm mạc âm đạo không thể di chuyển chống lại lực ma sát khi tiếp
xúc.
Đối tượng nguy cơ của tình trạng trên là phụ nữ bị tình
trạng âm đạo khô và kém đàn hồi ở tuổi mãn kinh, người đang cho con bú,
người hay thụt rửa âm đạo, người đang điều trị hóa chất hoặc xạ trị hay
đơn giản là quan hệ khi người phụ nữ chưa thật sự sẵn sàng.
Ngoài ra, tình trạng trên có thể xảy ra khi có hành vi cưỡng ép, bạo
dâm, hoặc kích thước dương vật quá lớn, tư thế quan hệ không phù hợp
hoặc sử dụng đồ chơi tình dục thô bạo, tại nạn hoặc bị đưa các vật sắc
nhọn vào trong âm đạo. *******
tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .
Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.
Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !
Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông
Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng
Mặt mày ai lại đi hồ hởi
Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông
Phải chăng “quý” mặt đã thành mông
Con mắt nay đà có nhưng không
Nên mới chổng khu vào hải đảo
Gia tài gấm vóc của tổ tông?