Trang lá cải

Trang Lá cải ngày 21 tháng 03 -2025

xxx


hcm-om-nhieuem-dep

***********

Tống tiền sao nổi tiếng, 2 người bị bắt; Taylor Swift là nữ nghệ sĩ lớn nhất thế kỷ 21

LAN HƯƠNG, TIẾU TÙNG

Taylor Swift là Nữ nghệ sĩ hàng đầu thế kỷ 21; Lại thêm một phim kinh dị Việt sắp ra rạp - Ảnh 1.

Taylor Swift dẫn đầu bảng xếp hạng 100 nữ ca sĩ của thế kỷ 21 - Ảnh: Reuters

Taylor Swift là nữ nghệ sĩ hàng đầu thế kỷ 21

Billboard vừa công bố 100 Nữ nghệ sĩ hàng đầu thế kỷ 21 trong khuôn khổ Women in Music, vinh danh những nghệ sĩ nữ có đóng góp nổi bật.

Taylor Swift dẫn đầu nhờ tầm ảnh hưởng, thành tích âm nhạc và quan điểm mạnh mẽ về quyền lợi nghệ sĩ. Bên cạnh cô, top 5 còn có Rihanna, Beyoncé, Adele và Katy Perry.

Billboard ghi nhận Taylor Swift là nghệ sĩ hàng đầu 25 năm qua, được vinh danh Người phụ nữ của thập kỷ vào năm 2019. 

Cô gây chú ý khi tái thu âm và phát hành bốn album phòng thu của mình, được gắn nhãn "Taylor's Version" để khẳng định quyền sở hữu nghệ thuật, đồng thời thành công vang dội với Eras Tour.

Bắt đầu với dòng nhạc đồng quê, Taylor Swift dần chuyển sang pop và indie pop. Cô đã phát hành 11 album phòng thu, 4 album tái thu âm và giành 14 giải Grammy, trong đó có 4 lần thắng Album của năm.

Taylor Swift cũng đấu tranh cho quyền lợi nghệ sĩ. Năm 2014, cô rút nhạc khỏi Spotify để phản đối mức thù lao thấp. Trong The Eras Tour, cô thưởng 197 triệu USD cho đội ngũ nhân viên, khẳng định vị thế và tấm lòng của mình trong ngành.

Lại thêm một phim kinh dị Việt sắp ra rạp

Phim Út Lan: Oán linh giữ của vừa tung hình ảnh đầu tiên, hé lộ tạo hình quỷ dữ trong trang phục áo gấm đỏ của cô dâu thời xưa cùng một chiếc bướu lớn trên lưng.

Tống tiền sao nổi tiếng, 2 người bị bắt; Taylor Swift là nữ nghệ sĩ lớn nhất thế kỷ 21 - Ảnh 3.

Poster phim Út Lan: Oán linh giữ của - Ảnh: NSX

Trong tấm poster vừa hé lộ, còn có cả những đồ vật như chum nước, tiền vàng, lụa đỏ trong một không gian tối tăm như hầm mộ.

Theo thông tin từ nhà phát hành, Út Lan: Oán linh giữ của là phim kinh dị Việt Nam đầu tiên có chủ đề xoay quanh nghi thức tâm linh về “thần giữ của”.

Phim đánh dấu sự hợp tác tiếp theo của Quốc Trường và Mạc Văn Khoa sau Kẻ ẩn danh. Nữ chính của phim vẫn là một bí mật.

Phim do nhà sản xuất/đạo diễn Trần Trọng Dần - được biết tới với các phim Ngôi nhà trong hẻm, Dịu dàng, Kẻ ẩn danh - cầm trịch. 

Nói về Út Lan: Oán linh giữ của, Trần Trọng Dần cho biết tác phẩm muốn đào sâu những khía cạnh trong đời sống tâm linh đậm đà bản sắc của người Việt, đồng thời lên án những hủ tục cũ kỹ, chà đạp lên khát khao hạnh phúc thuần túy của con người.

Phim dự kiến ra rạp tháng 6 năm nay.

Lee Byung Hun khen Yoo Ah In bất chấp bê bối

Theo Kbizoom, trong buổi họp báo ra mắt phim The Match vào ngày 19-3, Lee Byung Hun dành nhiều lời khen cho Yoo Ah In, dù nam diễn viên không tham gia hoạt động quả bá. 

Lee Byung Hun cho biết anh rất háo hức ngay từ lần đầu nghe Yoo Ah In vào vai Lee Chang Ho - một kỳ thủ cờ vây chuyên nghiệp. 

"Yoo Ah In là người khá kín đáo. Chúng tôi không có nhiều cơ hội trò chuyện sâu hay có mối quan hệ ngoài công việc, nhưng mỗi khi ở trên phim trường cậu ấy cực kỳ tập trung và rất nghiêm túc với vai diễn của mình" - Lee Byung Hun chia sẻ. 

Taylor Swift là Nữ nghệ sĩ hàng đầu thế kỷ 21; Lại thêm một phim kinh dị Việt sắp ra rạp - Ảnh 3.

Lee Byung Hun dành nhiều lời khen cho Yoo Ah In trong The Match - Ảnh: By4M Studio

The Match là phim điện ảnh xoay quanh cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa hai kỳ thủ huyền thoại là Cho Hun Hyun (Lee Byung Hun) và Lee Chang Ho (Yoo Ah In).

Quá trình quay phim hoàn tất vào năm 2021 và có dự định ra rạp sau đó. Tuy nhiên, việc phát hành phim bị trì hoãn vô thời hạn do bê bối chất cấm của Yoo Ah In. 

Sau khi Yoo Ah In được giảm án, nhà phát hành By4M Studio quyết định đưa The Match  ra rạp, chính thức công chiếu vào ngày 26-3. 

IU, Park Bo Gum lên hàng top cát sê nhờ Khi cuộc đời cho bạn quả quýt?

Theo Korea Star Daily, thành công của Khi cuộc đời cho bạn quả quýt giúp IU và Park Bo Gum lên hàng top cát sê, thậm chí vượt mặt các sao hạng S như Song Hye Kyo, Jun Ji Hyun...

Cụ thể, IU đang là nữ diễn viên có mức thù lao cao nhất trên truyền hình Hàn Quốc, nhận 500 triệu won mỗi tập phim. Con số này vượt qua mức cát sê kỷ lục mà Jun Ji Hyun nắm giữ suốt 9 năm qua với bộ phim Vì sao đưa anh tới (200 triệu won) và Song Hye Kyo trong The glory

Taylor Swift là Nữ nghệ sĩ hàng đầu thế kỷ 21; Lại thêm một phim kinh dị Việt sắp ra rạp - Ảnh 4.

IU, Park Bo Gum được cho là nhận mức thù lao kỷ lục trong Khi cuộc đời cho bạn quả quýt - Ảnh: Netflix

Không kém cạnh bạn diễn, Park Bo Gum cũng nhận mức lương 500 triệu won mỗi tập trong Khi cuộc đời cho bạn quả quýt

Thành tích này giúp nam diễn viên vượt mặt Soong Joong Ki, vào top 4 sao nam có cát sê cao nhất Hàn Quốc, chỉ xếp sau Lee Jung Jae, Lee Min Ho và Kim Soo Hyun. 

Tuy nhiên, phía ê kíp Khi cuộc đời cho bạn quả quýt phủ nhận thông tin này. Đoàn làm phim cho biết đây là con số khó tin và không đúng sự thật. 

Dù không tiết lộ chính xác mức thù lao IU và Park Bo Gum nhận được, nhưng họ khẳng định thấp hơn so với con số 500 triệu won đang lan truyền trên mạng. 

Quản gia cũ tiết lộ bí mật về vụ án Michael Jackson xâm hại tình dục

Adrian McManus, từng là quản gia của Michael Jackson từ 1990-1994, khẳng định rằng Michael Jackson có thể đã ghi lại các video qua đêm với trẻ em tại Neverland. 

Bà tiết lộ rằng biệt thự này có hệ thống camera giám sát và có thể còn những đoạn băng quan trọng. Thông tin này được đưa ra khi bộ phim tài liệu Leaving Neverland 2: Surviving Michael Jackson phát sóng ngày 18-3 trên Channel 4.

Taylor Swift là Nữ nghệ sĩ hàng đầu thế kỷ 21; Lại thêm một phim kinh dị Việt sắp ra rạp - Ảnh 5.

Vụ án cáo buộc Michael Jackson xâm hại tình dục sẽ diễn ra vào tháng 11-2026 - Ảnh: Fandom

McManus cho rằng những đoạn băng có thể ảnh hưởng lớn đến vụ kiện giữa Wade Robson, James Safechuck và ban quản lý di sản Michael Jackson, dự kiến xét xử vào tháng 11-2026.

Theo McManus, Michael Jackson thường dành hàng giờ bên trẻ em mà không có phụ huynh giám sát, thậm chí tổ chức các buổi ngủ lại có thể đã được ghi hình. Ngoài ra, bà còn kể rằng mình từng bị đe dọa và buộc ký thỏa thuận bảo mật khi làm việc tại Neverland.

Trước đó vào năm 1993, cảnh sát từng khám xét nơi ở của ông tại Neverland nhưng không tìm thấy bằng chứng. McManus nghi ngờ nhiều tài liệu đã bị giấu để bảo vệ Michael Jackson.

Sao Holby City thừa nhận sử dụng ma túy khi gây tai nạn

Ngày 19-3, tờ Metro đưa tin trong phiên tòa tại Boston, nữ diễn viên người Anh Amanda Mealing thừa nhận sử dụng ma túy trước khi đâm vào một nữ y tá, khiến người này bị thương nặng trong vụ va chạm xảy ra vào ngày 26-1-2024. 

Tòa án cho biết tại thời điểm gây tai nạn, Amanda Mealing có 18 mcg cocaine trong máu, vượt quá ngưỡng cho phép là 10 mcg. Ngoài ra, lượng benzoylecgonine - chất do cocaine chuyển hóa trong cơ thể - là 240 mcg, cao gấp gần 5 lần mức giới hạn hợp pháp 50 mcg.

Tống tiền sao nổi tiếng, 2 người bị bắt; Taylor Swift là nữ nghệ sĩ lớn nhất thế kỷ 21 - Ảnh 7.

Amanda Mealing thừa nhận sử dụng ma túy trước khi gây tai nạn nghiêm trọng - Ảnh: Metro

Tại tòa, y tá Le Sage khẳng định rằng mình không thể tiếp tục công việc là y tá phẫu thuật vì khả năng vận động bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau vụ tai nạn. Ngoài ra, anh còn gặp vấn đề về thị lực, thính lực, đau đớn liên tục ở chân, cổ, lưng, hông và vai. 

Tuy nhiên, phía Amanda Mealing không đồng tình với lời khai của nạn nhân vì "không có bằng chứng cho thấy mức độ chấn thương như vậy". Kết quả, Amanda Mealing nhận án phạt cấm lái xe trong 22 tháng và bị phạt 485 bảng Anh vì gây tai nạn giao thông. 

Tống tiền sao nổi tiếng, 2 người bị bắt

Ngày 19-3, tờ Channel A đưa tin Cảnh sát Gangnam, Seoul vừa bắt giữ 2 đối tượng vào ngày 17-3 vì tống tiền ca sĩ nổi tiếng A (giấu tên) bằng ảnh riêng tư.

Theo điều tra của cảnh sát, các đối tượng này đã lấy trộm một chiếc điện thoại mà ca sĩ A từng sử dụng. 

Taylor Swift là Nữ nghệ sĩ hàng đầu thế kỷ 21; Lại thêm một phim kinh dị Việt sắp ra rạp - Ảnh 7.

Hai đối tượng bị bắt vì tống tiền người nổi tiếng A - Ảnh: Star In

Phát hiện những dữ liệu cá nhân và hình ảnh riêng tư lưu trữ trên thiết bị, họ sử dụng chúng để tống tiền ca sĩ A, yêu cầu người này trả 500 triệu won để chuộc điện thoại.

Sau khi bị tống tiền, công ty của ca sĩ A nhanh chóng báo cảnh sát. Cuộc điều tra diễn ra trong vòng 1 tuần, bắt giữ 2 trên tổng số 3 đối tượng. 

Tuy nhiên, phía cơ quan chức năng nghi ngờ các đối tượng này có liên quan đến một băng nhóm tội phạm khét tiếng.

Trước ca sĩ A, Na Eun (Apink) cũng từng bị hack điện thoại và tống tiền. YG Entertainment - công ty quản lý của nữ thần tượng - cho biết sự việc trên khiến Na Eun suy sụp tinh thần. 

Đồng thời tuyên bố có hành động pháp lý mạnh mẽ đối với việc xâm phạm quyền riêng tư và phát tán thông tin sai lệch của nghệ sĩ.


*********

Hoa Kỳ rớt xuống thứ 24 trong bảng xếp hạng hạnh phúc toàn cầu, thấp nhất từ trước tới nay

Bich Loan Nguyen

WASHINGTON, DC (NV)Bảng Xếp Hạng Hạnh Phúc Thế Giới WHR công bố năm 2025 cho thấy Hoa Kỳ rớt xuống vị trí thấp nhất từ ​​trước tới nay, đây là một cơ sở dữ liệu chỉ ra những điều tốt đẹp mà lòng nhân từ mang lại cũng như ảnh hưởng của các mối quan hệ xã hội lên mức độ hài lòng trong cuộc sống người dân các quốc gia trên thế giới.

Phần Lan vẫn là quốc gia hạnh phúc nhất trong năm thứ tám liên tiếp, còn Mexico và Costa Rica lần đầu tiên lọt vào 10 quốc gia hàng đầu từ lúc WHR công bố dữ liệu lần đầu tiên năm 2012, theo CBS.

Hôm Thứ Tư, 19 Tháng Ba, Gallup và các đơn vị hợp tác công bố dữ liệu năm nay, trong đó xếp hạng 147 quốc gia theo mức độ hạnh phúc dựa trên số liệu trung bình do người dân đánh giá về phẩm chất cuộc sống trong nước từ 2022 tới 2024.

Thế nào là hạnh phúc? (Hình minh họa: Belle Co/Pexels)

Các nhà nghiên cứu tìm hiểu được rằng niềm tin vào lòng nhân ái của người khác, cũng như việc chủ động quan tâm và san sẻ với người xung quanh, là những điều tác động mạnh mẽ tới mức độ hạnh phúc, theo WHR.

“Hạnh phúc không chỉ là thịnh vương hay phát triển mà còn là lòng tin, sự gắn kết và lúc nào cũng có người dang rộng vòng tay giúp đỡ,” Jon Clifton, tổng giám đốc Gallup cho biết trong một tuyên bố.

Hoa Kỳ xếp 24 trên thế giới, thấp hơn một bậc so với thứ hạng năm 2024. Năm 2012, Hoa Kỳ xếp thứ 11.

Một yếu tố đáng chú ý trong bảng xếp hạng WHR là số lượng người dùng bữa đơn độcngày càng nhiều.

“Năm 2023, cứ 4 người Mỹ thì có khoảng 1 người cho biết vào ngày hôm trước, bữa ăn nào trong ngày họ cũng dùng một mình, tăng 53% so với 2003,” WHR cho biết. “Ăn một mình ngày càng phổ biến hơn trong tất cả nhóm tuổi, nhưng đặc biệt là với thành phần trẻ tuổi.”

Dữ liệu được xem xét trong bảng xếp hạng chỉ ra khác biệt lớn trong tỷ lệ quây quần trong bữa ăn trên toàn thế giới, trong đó việc dùng bữa chung với nhau đem lại lợi ích cho sức khỏe.

Một nguyên nhân khác làm Hoa Kỳ rớt hạng, cũng như một số quốc gia Âu Châu là “tình trạng chia rẽ chính trị và bỏ phiếu cho các đảng phái ‘chống đối chính phủ’ ngày càng nhiều,” WHR cho biết.

Một lý do chính giúp Mexico và Costa Rica lên hạng dường như là quy mô phát triển gia đình.

“Các xã hội Mỹ Latin, đặc trưng của họ là quy mô gia đình con đàn cháu đống cũng như quan hệ gia đình thắm thiết, đã tạo ra những bài học giá trị cho các thể chế xã hội cũng đang tìm kiếm một cuộc sống ấm no và bền vững hơn,” WHR cho biết.

WHR so sánh Mexico với các quốc gia Âu Châu, giải thích rằng dẫu Mexico nghèo hơn, nhưng “quy mô gia đình lớn hơn cho thấy triển vọng gầy dựng các mối tương quan xã hội tốt đẹp trong chính các gia đình, điều này có thể cân bằng lại một phần khi so sánh với lợi tức tại Âu Châu.”

Tại Âu Châu, có 23% gia đình chỉ có một người, còn ở Mexico thì chỉ có 11% là gia đình một người, theo dữ liệu trích dẫn từ WHR.

Trong Cuộc Thăm Dò Toàn Cầu năm 2019, Gallup hỏi người dân ở các quốc gia rằng nếu họ làm mất bóp tiền thì người khác có trả lại hay không, kết quả cho thấy “người ta quá bi quan về lòng nhân từ của người khác.”

“Khi các nhà nghiên cứu giả bộ làm rớt bóp tiền trên đường, tỷ lệ trả lại cao hơn nhiều so với những gì người ta nghĩ,” WHR cho biết.

Các quốc gia Bắc Âu, gồm có Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy và Thụy Điển, nằm trong nhóm 10 quốc gia hàng đầu và là các quốc gia tin rằng người khác sẽ trả lại bóp tiền cũng như được trả lại trên thực tế cao nhất, WHR cho biết.

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cũng phát giác ra rằng trên toàn cầu, các hành động nhân từ xuất hiện nhiều hơn 10% vào năm 2024, so với 2017-2019.

Hai mươi quốc gia hạnh phúc nhất theo WHR:

  1. Phần Lan
  2. Đan Mạch
  3. Iceland
  4. Thụy Điển
  5. Hòa Lan
  6. Costa Rica
  7. Na Uy
  8. Israel
  9. Luxembourg
  10. Mexico
  11. Úc
  12. New Zealand
  13. Thụy Sĩ
  14. Bỉ
  15. Ái Nhĩ lan
  16. Lithuania
  17. Áo
  18. Canada
  19. Slovenia
  20. Cộng Hòa Tiệp (TTHN)

***********

Nam nghệ sĩ Việt suýt phải cắt 1 phần lá phổi: “Tôi vẫn lạc quan thôi, tuổi này rồi, có gì đâu mà sợ”

Cao Thanh Hương

Dù đã tuyên bố giải nghệ và qua Mỹ ở gần 3 năm nay nhưng nghệ sĩ Minh Hoàng vẫn bị thuyết phục để quay lại với màn ảnh rộng trong dự án phim kinh dị, tâm linh “Âm dương lộ” dự kiến ra rạp vào ngày 26/3 tới. Nhân dịp này, nam nghệ sĩ 70 tuổi đã dành cho chúng tôi một cuộc trò chuyện thân tình về cuộc sống hiện tại.

- Lý do ông nhận lời tham gia phim điện ảnh “Âm dương lộ” là gì thưa ông, vì mê nghề hay vì kinh tế?

Tôi nhận lời là vì kịch bản hay và nhân văn. Tôi đã tuyên bố giải nghệ rồi mà người ta vẫn tìm đến mời thì từ chối sao nổi. Tôi không muốn ai phải năn nỉ mình mà nhà sản xuất và đạo diễn thuyết phục nhiệt tình quá, mình vì tình cảm nên nhận lời.

Cái nghề này muốn nghỉ ngơi cũng khó. Nhà sản xuất bảo, anh về đi, em mua vé máy bay cho anh chị về, quay giúp em 10, 15 ngày. Đó không phải là chuyện thù lao, cát-xê mà là chuyện tình cảm. Nhà sản xuất nói thế thì sao mình từ chối được.

Nam nghệ sĩ Việt suýt phải cắt 1 phần lá phổi: “Tôi vẫn lạc quan thôi, tuổi này rồi, có gì đâu mà sợ” - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Minh Hoàng ở tuổi 70.

- Cảm xúc của ông thế nào khi quay lại phim trường?

Cái nghề nó ăn vào máu mình rồi, làm là lăn xả thôi. Dầm mưa cả ngày. Đoàn quay trên đèo, lạnh cóng, mà tôi và Lan Thy phải xịt nước từ 11 giờ trưa tới 5,6 giờ chiều. Đạo diễn hô cắt là hai chú cháu chạy vào ngồi kế đống lửa để hơ cho ấm người, vậy mà vẫn bệnh, vẫn phải uống thuốc.

- Quay phim cực như vậy, sức khỏe của ông có đảm bảo không? Vợ ông có xót khi thấy chồng vất vả làm nghề ở tuổi này?

Ra hiện trường là giống như ma nhập vậy. Lúc quay “Nhà không bán”, tôi quay 30 tiếng không nghỉ, không ngủ vậy mà cũng qua được. Không biết tại sao mình chịu được. Còn vợ tôi có đi theo ra hiện trường đâu, bà ấy chỉ thấy tôi trên phim thôi.

Với tuổi này, tôi được vậy là mừng lắm rồi. Cách đây 1 năm, bác sĩ nghi ngờ tôi bị ung thư phổi. Bác sĩ ở Mỹ đã đưa tôi lên bàn mổ rồi, dây dợ kim ống ghim cắm khắp người rồi nhưng tới phút chót, bác sĩ lại không mổ nữa mà cho tôi về theo dõi. Nếu mổ là tôi phải cắt ¼ lá phổi.

Sau theo dõi 1 năm thì thấy không sao nên tôi cũng yên tâm, vì ung thư phổi phát triển nhanh lắm. 1 năm mà khối u không lớn thì khả năng là u lành. Có lẽ bác sĩ cũng nghĩ vậy nhưng không dám nói ra, sợ bảo u lành rồi mai mốt thành u dữ, mình có vấn đề gì lại kiện họ nữa. Nói chung, tôi vẫn lạc quan thôi, tuổi này rồi, có gì đâu mà sợ.

Nam nghệ sĩ Việt suýt phải cắt 1 phần lá phổi: “Tôi vẫn lạc quan thôi, tuổi này rồi, có gì đâu mà sợ” - Ảnh 2.

Dù đã tuyên bố giải nghệ nhưng nam nghệ sĩ vẫn rất đắt show từ màn ảnh tới sân khấu.

- Chi phí chữa bệnh thì sao khi vợ chồng ông đều đã nghỉ hưu?

Tôi có bảo hiểm. Ở Mỹ, trên 65 tuổi là bảo hiểm lo hết, mổ cũng không mất tiền. Còn tiền an hưởng tuổi già thì vợ chồng tôi cũng có chút ít.

- Cuộc sống ở Mỹ của vợ chồng ông thế nào?

1 ngày ở bên đó buồn lắm. Nhà có mảnh vườn nhỏ, đi ra đi vô tưới cây, nghe nhạc, xem ti vi rồi hết ngày. Mỗi ngày vợ chồng tôi đi bộ tầm 40 phút. Hôm nào siêng thì ra công viên, không thì đi quanh quanh khu mình ở.

Buồn thì muốn về Việt Nam, về chơi vài tháng, đi đây đi đó. Còn ở Mỹ, cuộc sống người già chỉ vậy thôi. Hiện tôi cũng chưa tính đến chuyện có về Việt Nam hay không. Lúc mới sang Mỹ thì ở với con gái, giờ nó lấy chồng rồi thì 2 ông bà già ở với nhau.

- Tình cảm vợ chồng ông thế nào sau bao nhiêu năm gắn bó, đồng hành?

Chúng tôi ngày càng gắn bó nhau hơn. Lúc trẻ mình tung tăng khắp nơi khắp chốn nhưng ở tuổi này, có thời gian bên nhau nhiều hơn nên cảm thấy người bạn đời của mình là người đi với mình đến hết đời.

Nam nghệ sĩ Việt suýt phải cắt 1 phần lá phổi: “Tôi vẫn lạc quan thôi, tuổi này rồi, có gì đâu mà sợ” - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Minh Hoàng cùng Bạch Công Khanh, Lan Thy trong ngày giới thiệu phim kinh dị, tâm linh "Âm dương lộ"

- Người già thường thích ở trên quê hương, có con cháu, bạn bè, hàng xóm láng giềng sớm tối cho khỏi cô đơn. Vậy tại sao lúc nghỉ hưu ông lại chọn sang Mỹ sống?

Là do hoàn cảnh. Lúc đó, tôi thương con gái lận đận quá nên qua Mỹ để chia sẻ với con. Năm ngoái nó làm đám cưới rồi ra ở riêng. Nó ở cách vợ chồng tôi khoảng 30 phút lái xe thôi, không xa lắm. Cuối tuần thì bà con anh em tụ tập ăn uống rất vui.

- Cảm ơn ông đã chia sẻ!


**********

Lưu Hiểu Khánh: 'Làm đàn ông khó lắm'

Minh tinh Trung Quốc Lưu Hiểu Khánh nói đồng cảm với áp lực của nhiều đàn ông, từ chuyện ngoại hình đến kinh tế.

Theo Sohu, đạo diễn Nhật Bản Ryo Takeuchi đang thực hiện talkshow về một số phụ nữ nổi bật của Trung Quốc ở nhiều lĩnh vực, như phim ảnh, kinh doanh, thể thao. Ngày 20/3, êkíp đăng đoạn video ông nói chuyện với Lưu Hiểu Khánh, thu hút bình luận của nhiều khán giả. Cụm từ khóa "Lưu Hiểu Khánh thật hiểu đàn ông" vào danh sách chủ đề hot nhất mạng xã hội Weibo.

Lưu Hiểu Khánh khi nói chuyện với đạo diễn Ryo Takeuchi. Ảnh: Sohu

Diễn viên Lưu Hiểu Khánh. Ảnh: QQ

Trong video, Lưu Hiểu Khánh nhắc đến những vấn đề thường gặp của nam giới Trung Quốc trong xã hội hiện đại, cho rằng "làm đàn ông thật khó". Bà nói: "Phụ nữ có thể phấn đấu hoặc không, họ có đường lui. Người thấp thì mang giày cao gót, cảm thấy không xinh đẹp có thể làm điệu thêm, có nhiều cách để giúp đỡ phụ nữ. Còn đàn ông, dù thế nào, họ buộc phải phấn đấu".

Theo bà, nam giới "không có nơi để khóc", do khó khóc trước mặt phụ nữ, mẹ hoặc bạn bè mà chỉ có thể khóc một mình ở nơi vắng người, sau đó mang tiền kiếm được trong ngày về nhà. Nhưng lúc này, có thể họ bị cho là "sao mang ít tiền về như vậy". Bà đồng cảm với những người đàn ông vất vả kiếm tiền lo cho gia đình.

Đạo diễn trả lời Lưu Hiểu Khánh: "Sao chị hiểu đàn ông thế, em nghe sắp khóc rồi". Dưới video, khán giả bình luận: "Bà mới nói mấy câu mà đúng tim của đàn ông Trung Quốc, sẽ đón xem cả chương trình", "Nhưng tôi nghĩ thời đại bây giờ, cả đàn ông và phụ nữ đều đối diện khó khăn như nhau", "Suy nghĩ của bà thấu đáo, lúc nào cũng tỉnh táo", "Có thể đó chỉ là suy nghĩ của riêng bà nhưng cảm phục khi Lưu Hiểu Khánh đồng cảm với người khác giới, nếu mọi người đặt vào hoàn cảnh của nhau, mọi việc sẽ dễ dàng hơn".

Lưu Hiểu Khánh là nghệ sĩ huyền thoại của làng nghệ thuật Trung Quốc, nổi tiếng với Võ Tắc Thiên, Lửa thiêu cung A Phòng, Phượng hoàng lửa, Tiểu Hoa, Phù dung trấn... Khi ở đỉnh cao danh tiếng, năm 2002, bà bị điều tra vi phạm luật kinh doanh, trốn thuế, phải ngồi tù 442 ngày. Trên kênh Yang Lan Channel, nghệ sĩ kể bấy giờ trải qua giai đoạn sợ hãi, khủng hoảng nhưng dần dần, bà lạc quan hơn, suy nghĩ tích cực. "Mình sinh ra vốn không giàu có, cùng lắm về quê làm ruộng, trồng bông, trở lại cuộc sống trước đây", Lưu Hiểu Khánh kể suy nghĩ khi bị bắt.

Trong tù, Lưu Hiểu Khánh đọc sách, học tiếng Anh. Sau khi được thả, bà lao vào đóng phim, kiếm tiền trả nợ. Giai đoạn mới ra tù, Lưu Hiểu Khánh chỉ được đóng vai a hoàn, quần chúng. Nhiều lúc, bà phải chờ hơn 10 tiếng mới được nhập vai. Tuy vậy, diễn viên không thấy mất mặt mà chỉ nghĩ nên biết ơn những người cho bà cơ hội kiếm tiền. Nhờ tài năng diễn xuất, Lưu Hiểu Khánh dần lấy lại vị trí diễn viên chính.

Tạo hình Lưu Hiểu Khánh từ trẻ đến già trong Võ Tắc Thiên

Tạo hình của Lưu Hiểu Khánh trong "Võ Tắc Thiên". Video: Bilibili

Diễn viên trải qua ba cuộc hôn nhân, chồng hiện tại là Vương Hiểu Ngọc - doanh nhân người Mỹ gốc Hoa. Hai năm qua, nghệ sĩ vướng tin ly hôn nhưng bà không phản hồi. Năm ngoái, người đàn ông tự nhận là bạn trai của Lưu Hiểu Khánh tiết lộ các đoạn chat, đoạn ghi âm về cuộc tình giữa hai người. Theo Sina, nghệ sĩ bình tĩnh xử lý sự việc. Bà cho rằng thời nay, dư luận bao dung, bênh vực những người bị lộ đời tư hơn là chê cười, công kích họ. Vì thế, với bà, sự việc "không có gì to tát". Nghệ sĩ cũng chỉ trích hành động phát tán file ghi âm là "nhục nhã, đáng hổ thẹn".

Ở tuổi 75, bà chăm tập thể dục, chạy bộ, thường đăng trên trang cá nhân các video nhảy múa, video thể hiện đúc kết của bà về cuộc sống. Nghệ sĩ nói bà từng lên đỉnh cao rồi nhiều lần rớt xuống vực sâu song mãn nguyện về cuộc đời.

Như Anh


***********

Tài tử Kim Soo Hyun kiện gia đình Kim Sae Ron

Tài tử Hàn Kim Soo Hyun kiện gia đình bạn gái cũ - Kim Sae Ron - và kênh YouTube phát tán ảnh riêng tư của anh.

Theo News1 ngày 20/3, công ty quản lý Gold Medalist cho biết đã ủy thác luật sư bảo vệ danh dự và quyền lợi của Soo Hyun. Công ty tố cáo Kim Se Eui - người điều hành kênh YouTube Viện Garo Sero, gia đình diễn viên Kim Sae Ron và người tự nhận là dì của Sae Ron vì hành vi phát tán ảnh riêng tư của tài tử.

Theo phía Soo Hyun, bức ảnh anh đứng rửa bát ở nhà của Sae Ron được chụp giai đoạn hai người hẹn hò, khi Kim Sae Ron đã trưởng thành. Việc đưa ảnh nhạy cảm lên chương trình livestream trên YouTube có thể khiến Kim Soo Hyun xấu hổ và bị tổn thương. Luật sư của tài tử cho rằng hành vi phát tán ảnh riêng tư khi chưa được sự đồng ý của người trong hình là vi phạm pháp luật.

Diễn viên Kim Soo Hyun. Ảnh: tvN

Diễn viên Kim Soo Hyun. Ảnh: tvN


Công ty còn cáo buộc Viện Garo Sero đe dọa Kim Soo Hyun khi nói "tiếp tục công khai ảnh tương tự", khiến diễn viên chịu áp lực lớn.

Trong thông cáo, Gold Medalist chia buồn với gia đình Kim Sae Ron vì mất mát sau khi diễn viên qua đời. Tuy nhiên, công ty không thể làm ngơ trước "hành vi trái pháp luật", vì vậy, đưa biện pháp cứng rắn để bảo vệ nghệ sĩ của công ty.

Phía Gold Medalist cho biết từng kiềm chế, nhường nhịn người thân của diễn viên nhưng không thể tiếp tục do gia đình và Viện Garo Sero "tung những thông tin vô căn cứ", ảnh hưởng danh dự của Kim Soo Hyun. Trong khi phía gia đình của Kim Sae Ron cho biết Kim Soo Hyun hẹn hò Sae Ron khi cô vị thành niên, yêu cầu tài tử xin lỗi công khai.

Diễn viên Kim Sae Ron qua đời ở tuổi 25. Ảnh: News1

Diễn viên Kim Sae Ron qua đời ở tuổi 25. Ảnh: News1

Scandal liên quan Kim Soo Hyun nổ ra từ ngày 10/3, khi Viện Garo Sero dẫn lời người thân của Kim Sae Ron, tố cáo tài tử "quan hệ với trẻ vị thành niên", "đòi tiền Kim Sae Ron, đẩy cô đến bước đường cùng".

Hôm 14/3, Soo Hyun thừa nhận yêu Kim Sae Ron từ năm 2019-2020, khi cô trưởng thành. Gold Medalist cho biết đã trả nợ thay Sae Ron, không có chuyện họ gây áp lực bắt diễn viên trả nợ.

Kim Soo Hyun vấp phải làn sóng chỉ trích từ hàng trăm nghìn khán giả châu Á. Một số thương hiệu hủy hợp đồng quảng cáo với tài tử. Anh hoạt động ở làng giải trí 18 năm, là hình mẫu người yêu lý tưởng của nhiều cô gái nhờ loạt vai diễn trong Dream High, Mặt trăng ôm mặt trời, Vì sao đưa anh tới, Biệt đội siêu trộm, Điên thì có sao, Nữ hoàng nước mắt. Soo Hyun được xem là gương mặt bảo chứng thành công cho các dự án phim truyền hình.

Diễn viên Kim Sae Ron sinh năm 2000, nổi danh từ bé với các phim The Man from Nowhere, A Brand New Life, A Girl at My Door. Cô qua đời ngày 16/2, trùng sinh nhật Kim Soo Hyun. Theo News1, phía cảnh sát nhận định Kim Sae Ron "lựa chọn cực đoan", tuy nhiên cơ quan chức năng không phát hiện di thư.

Năm 2024, Sae Ron đăng ảnh thân mật bên Kim Soo Hyun rồi xóa đi, khiến nhiều fan bất bình, cho rằng cô muốn ăn theo tên tuổi tài tử đình đám châu Á. Kim Soo Hyun sau đó phủ nhận yêu Kim Sae Ron.

Như Anh (theo News1)


**********

Lộ tội 'khiến vợ biến mất' vì một câu lỡ lời


MỹCảnh sát tình nghi Perry March sát hại vợ nhưng thiếu bằng chứng, cho đến khi anh ta buông lời đe dọa đối tác "tôi sẽ giết anh như cách đã giết vợ mình".

Ngày 29/8/1996, gia đình trình báo Janet Levine March, 33 tuổi, mất tích ở thành phố Nashville, bang Tennessee.

Chồng Janet, Perry March, 35 tuổi, khai với cảnh sát rằng nhìn thấy vợ lần cuối khi cô rời khỏi nhà vào khoảng 20h30 ngày 15/8, hai tuần trước đó, sau một cuộc cãi vã. Anh ta khẳng định Janet đã đóng hành lý để đi nghỉ 12 ngày ở một địa điểm không xác định, cầm theo hộ chiếu và 1.500 USD tiền mặt rồi lái xe đi mất.

Hồ sơ điện thoại cho thấy ngay sau 21h ngày 15/8, Perry gọi cho gia đình và bạn bè nói rằng Janet đã rời bỏ chồng con. Lúc nửa đêm, anh ta gọi đến nhà vợ. Mẹ Janet cho rằng hành động bỏ nhà đi sau cãi vã "không giống việc Janet sẽ làm".

Sau khi Janet bỏ lỡ sinh nhật 6 tuổi của con trai vào 25/8, bố mẹ cô bắt đầu lo lắng vì mất liên lạc và quyết định báo cảnh sát.

Hôn nhân rạn nứt

Janet Levine và Perry March gặp nhau khi học chung trường đại học vào đầu những năm 1980. Sau khi kết hôn năm 1987, họ chuyển đến Nashville để ở gần gia đình Janet. Perry theo học trường luật với sự hỗ trợ tài chính từ bố vợ - một luật sư thành đạt và giàu có. Sau đó, anh ta gia nhập công ty luật của ông.

Cha mẹ Janet cho cặp đôi tiền xây nhà, nhưng quyền sở hữu chỉ đứng tên Janet. Họ cũng tặng cho cặp vợ chồng cùng hai con nhỏ 20.000 USD một năm. Sự hỗ trợ từ gia đình giúp giảm bớt căng thẳng trong cuộc hôn nhân, nhưng quan hệ giữa Janet và Perry vẫn rạn nứt.

Janet Levine và Perry March thuở hạnh phúc. Ảnh: Southernfriedtruecrime

Janet Levine và Perry March thuở hạnh phúc. Ảnh: Southernfriedtruecrime

Sau khi cố gắng hàn gắn bằng việc nhờ chuyên gia tư vấn, Janet lên lịch đi gặp luật sư để đệ đơn ly hôn vào ngày 16/8/1996. Một ngày trước cuộc hẹn, cô được cho là đã "đi nghỉ".

Tài khoản thẻ tín dụng của Janet không được sử dụng, không có bạn bè hay thành viên gia đình nào nghe được tin gì từ cô.

Ngày 7/9, ôtô của Janet được phát hiện đỗ tại một khu chung cư gần nhà, đã không được sử dụng trong một thời gian. Bên trong là những vật dụng mà Perry nói vợ đã mang theo khi bỏ đi, gồm giấy tờ tùy thân, thẻ tín dụng, valy quần áo, đồ vệ sinh cá nhân. Tuy nhiên, cảnh sát thấy bất thường khi valy chỉ có váy mà không có chiếc áo ngực nào, túi đồ vệ sinh cá nhân cũng không có kem đánh răng và lược.

Một người đàn ông sống trong khu chung cư gọi cho cảnh sát, kể rằng khi trở về nhà vào đêm Janet mất tích, anh ta thấy một người đàn ông đang đẩy xe đạp lúc khoảng 1h30 đến 2h. Đôi bên nhìn nhau trong vài giây. Anh ta chắc chắn người đó là Perry March.

Thông tin này khiến cảnh sát đưa ra giả thuyết rằng Perry lái xe của vợ đến đỗ ở khu chung cư, lấy xe đạp chất trong xe từ trước ra để làm phương tiện về nhà.

Bí mật ẩn giấu

Bố Perry, ông Arthur, từng được gia đình Levine hỗ trợ tài chính, trở về từ Mexico để ở bên con trai. Biết con dâu mất tích và được cho là đã bị giết, nhưng ông Arthur không tỏ ra quan tâm.

Perry cung cấp cho cảnh sát một danh sách "việc cần làm" được đánh máy do vợ để lại khi đi vắng. Cảnh sát có thể tìm ra thời điểm soạn danh sách này bằng cách kiểm tra máy tính của gia đình, nhưng ổ cứng đã bị tháo ra. Perry nói có kẻ đã đột nhập và lấy trộm ổ cứng máy tính.

Cảnh sát cũng tìm thấy bằng chứng chống lại Perry khi khám xét nhà: những lá thư không có chữ ký từ năm 1991 đề gửi cho một nữ trợ lý pháp lý tại công ty luật nơi Perry làm việc trước khi gia nhập công ty bố vợ. Những bức thư có nội dung khiêu dâm, yêu đương ướt át.

Qua điều tra, cảnh sát phát hiện nữ trợ lý đã báo cáo sự việc với ban quản lý công ty để giám sát bằng camera ẩn và bắt gặp Perry để lại thư ẩn danh trên bàn làm việc của cô. Điều này khiến Perry bị sa thải và phải trả góp 25.000 USD cho nữ trợ lý để tránh bị kiện quấy rối tình dục. Anh ta giữ bí mật mọi chuyện với Janet và gia đình Levine.

Cảnh sát nghi ngờ Janet đã tìm thấy những lá thư gợi tình này và chất vấn Perry vào tối 15/8. Cô có thể đã nói với chồng về cuộc hẹn với luật sư ly hôn, bị anh ta phản đối và sát hại trong cơn giận.

Cuộc chiến chống lại con rể sát nhân

Bốn tuần sau khi Janet được trình báo mất tích, Perry nghỉ việc tại công ty luật gia đình, chuyển đến Chicago cùng hai con và không cho gia đình Levine gặp các cháu. Đó là sự khởi đầu cho mối thù giữa gia đình Levine và Perry.

Perry đệ đơn lên tòa để được quyền kiểm soát tài sản của Janet, bao gồm ngôi nhà. Mùa xuân năm 1997, tòa án trao cho anh ta 60.000 USD từ việc bán nhà.

Ngày 28/5/1999, tòa án bang Illinois cho gia đình Levine quyền thăm nom các cháu hai tháng một lần, nhưng Perry đã đưa các con chuyển đến Mexico cùng bố.

Ba năm rưỡi sau khi Janet mất tích, tòa án bang Tennessee công nhận cô đã chết theo luật. Hai tháng sau, Perry kết hôn với một phụ nữ ở Mexico.

Có quyền thăm nom nhưng bị từ chối cho gặp các cháu, gia đình Levine đến Mexico để cố gắng đưa hai đứa trẻ trở về Nashville với sự giúp đỡ của chính quyền sở tại.

Họ kiện Perry ra tòa dân sự vì cái chết của Janet. Bồi thẩm đoàn tuyên gia đình được bồi thường 113,5 triệu USD. Họ sử dụng phán quyết này để nộp đơn xin toàn quyền nuôi hai cháu, nhưng thua kiện. Mùa xuân năm 2003, phán quyết bồi thường cho cái chết của Janet cũng bị lật ngược khi Perry kháng cáo.

Nhân chứng mới xuất hiện

Tám năm sau khi Janet mất tích, một đối tác kinh doanh của Perry ở Mexico gọi điện cho cảnh sát tố cáo bị Perry đe dọa: "Tôi sẽ giết anh như cách tôi đã giết vợ mình".

Tháng 12/2004, Perry bị truy tố vì tội giết Janet. Anh ta bị bắt tại Mexico và bị dẫn độ trở lại Mỹ, gia đình Levine được trao quyền nuôi các cháu.

Perry March ra tòa năm 2006. Ảnh: Tennessean

Perry March ra tòa năm 2006. Ảnh: Tennessean

Lúc này, một tù nhân báo tin cho cảnh sát rằng Perry đang cố chiêu mộ ông ta. "Anh ta muốn tôi ra khỏi tù và đi giết bố mẹ vợ", tù nhân này nói. Điều tra viên nghi ngờ Perry đang tìm cách trả thù gia đình Levine.

Cảnh sát đặt thiết bị ghi âm trong tù, ghi lại lời Perry nói "không thể diễn tả được tôi phấn khích đến mức nào" khi tù nhân đó sát hại bố mẹ vợ. Theo điều tra viên, đó là một bước đột phá lớn trong vụ án, là dấu hiệu rõ ràng cho thấy anh ta có tội.

Perry cũng cho biết bố mình có thể cung cấp nơi trú ẩn và tiền cho vụ tấn công gia đình Levine. Cảnh sát đã ghi âm tù nhân gọi cho ông Arthur lên kế hoạch đến Mexico sau khi gây án.

Ba tháng sau khi Perry bị bắt, ông Arthur cũng bị tạm giam. Ông ta thú nhận theo thỏa thuận nhận tội với công tố viên.

"Nó nói với tôi rằng hai đứa cãi nhau. Đó là một tai nạn. Janet đã chết. Nó nhờ tôi giúp xử lý thi thể", ông Arthur nói trong cuộc thẩm vấn với cảnh sát. Ông ta cũng thú nhận đã vứt ổ cứng máy tính, cùng con trai lái xe chở xác đến bang Kentucky, chất đống cành cây lên với hy vọng sẽ bị ai đó đốt.

Cảnh sát tìm kiếm khu vực đó nhưng không thấy gì, suy đoán thi thể Janet đã bị thiêu rụi trong một đám cháy rừng.

Phiên tòa xét xử Perry về tội giết người bắt đầu vào ngày 7/8/2006 - 10 năm sau khi Janet mất tích.

Perry bị kết án 56 năm tù vì tội giết người cấp độ hai và âm mưu giết người. Ông Arthur chết trong tù vào tháng 12/2006.

Tuệ Anh (Theo Oxygen, CBS, Nashville Scene)


***********

Sát hại người yêu rồi tự tử


TP HCMSáng nay, chị Thanh, 37 tuổi, được phát hiện tử vong trước ngôi chùa trên đường Lê Khả Phiêu, thi thể có nhiều vết đâm.

Án mạng xảy ra trên đường Lê Khả Phiêu (QL1A cũ), xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh.

Công an TP HCM xác định hung thủ là người đàn ông hơn 40 tuổi. Sáng nay, người này hẹn chị Thanh đến khu vực trên để nói chuyện. Đôi bên xảy ra mâu thuẫn, anh ta dùng dao đâm chết người yêu, rồi đi xe máy về nhà tại phường 15, quận 8 treo cổ tự tử.

Nguyên nhân ban đầu của vụ việc được cho do mâu thuẫn quan hệ tình cảm.


**************

Tù nhân bị tòa 'trả về nhà' vì béo phì

ItalyTội phạm giết người Dimitri Fricano trong 18 tháng đi tù đã tăng từ 120 lên 200 kg, vừa được tòa "trả về nhà" vì trại giam không đủ khả năng chăm sóc và cho ăn kiêng giảm cân.

Phán quyết được Tòa án thành phố Turin đưa ra hôm 13/11, nêu rằng phạm nhân Fricano, 35 tuổi, không thể ở trong tù vì "không phù hợp với chế độ nhà tù". Anh ta tăng cân ở mức báo động, khiến khó đi lại nếu không có xe lăn hoặc nạng. Ngoài việc tăng cân, Fricano còn hút khoảng 100 điếu thuốc mỗi ngày trong tù, dẫn đến các bệnh tim mạch.

Theo tòa, Fricano nên được phép chấp hành phần còn lại của bản án dưới sự quản thúc tại nhà của cha mẹ anh, do "nhà tù không thể cung cấp chế độ ăn uống và chăm sóc y tế đặc biệt mà anh ta cần", tòa nêu.

Dimitri Fricano hiện nặng 200 kg, không thể tự di chuyển. Ảnh: Le Parisien

Dimitri Fricano hiện nặng 200 kg, không thể tự di chuyển. Ảnh: Le Parisien

Theo lệnh của tòa án, Fricano sẽ chấp hành phần còn lại của bản án dưới sự quản thúc tại nhà của cha mẹ anh gần Milan, nơi anh có thể được áp dụng chế độ ăn ít calo. Mặc dù luật pháp quy định, nếu tình trạng của Fricano được cải thiện, anh ta sẽ trở lại nhà tù nhưng cha mẹ nạn nhân tin rằng điều đó khó có thể xảy ra.

Họ lên án phán quyết này "đáng xấu hổ". Cha nạn nhân cho biết quyết định tha tù cho Fricano "như một nhát dao đâm vào tim" ông.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 6/2017, Fricano và bạn gái 25 tuổi, Erika Preti, đang đi nghỉ ở San Teodoro, Sardinia để kỷ niệm 10 năm yêu đương. Khi bị bạn gái phàn nàn về việc ăn bánh mì và để vãi nhiều vụn trên giường mà không dọn, Fricano bực tức dùng dao đâm cô 57 nhát, khiến cô tử vong tức thì.

Fricano và bạn gái Erika. Ảnh: Telegraph

Fricano và bạn gái Erika. Ảnh: Telegraph

Fricano bị kết tội Giết người vào năm 2019 và bị kết án 30 năm tù, chấp hành án trong nhà tù ở Turin. Do Covid-19, anh ta được hoãn thi hành án đến tháng 4/2022.

Khi nhập trại giam, Fricano nặng 120 kg, nhưng đến tháng 10 vừa qua, anh ta đã tăng 80 kg, lên mức 200 kg, được cơ quan y tế trại giam chẩn đoán bị béo phì mức báo động và bệnh lý tim mạch, kèm một số bệnh lý, bao gồm hội chứng cuồng ăn lo âu trầm cảm, rối loạn nhân cách và ngưng thở khi ngủ.

Phán quyết đang gây tranh cãi vì trước đây, một phạm nhân ung thư giai đoạn cuối, chấp hành án tại nhà tù thành phố Bari cũng từng làm đơn xin tạm tha, song bị Tòa bác bỏ và kết cục tử vong trong tù.

Hải Thư (Theo Odditycentral, Corriere, NYPost)


**********

MỹEdric Wilson được thả khỏi tù sau 18 năm bị giam giữ với cáo buộc giết người mà không được xét xử.

Edric Wilson, 47 tuổi, bị giam giữ tại Nhà tù Quận Harris sau khi bị cáo buộc giết một phụ nữ 84 tuổi vào năm 2006.

Vụ án kéo dài trong gần hai thập kỷ. Wilson bị chuyển giữa các bệnh viện tâm thần của tiểu bang và nhà tù vì luật sư bào chữa lập luận rằng ông không đủ năng lực để ra tòa và không ai điều tra lời kêu oan vô tội của ông, tờ Houston Chronicle đưa tin.

Edric Wilson. Ảnh: Houston Chronicle

Edric Wilson. Ảnh: Houston Chronicle

Hồ sơ thể hiện, vào tháng 8/2006, nạn nhân được phát hiện đã chết tại nhà riêng với nhiều thương tích ở mặt. Một cuốn Kinh thánh và một cây bút chì lên ngực, bên cạnh là chiếc búa nhổ đinh trong một chiếc khăn đẫm máu. Các nhà điều tra đã cố gắng tìm ra nghi phạm hoặc động cơ giết người, tờ Chronicle đưa tin.

3 tháng sau, Edric Wilson khi đó 29 tuổi, bị bắt với cáo buộc Giết người có chủ đích, song luôn kêu oan.

Wilson được yêu cầu cung cấp mẫu ADN và mẫu này có thể trùng khớp với mẫu tìm thấy dưới móng tay của nạn nhân. Các nhà phân tích pháp y ban đầu đã khẳng định xác suất mẫu thuộc về người khác ngoài Wilson là một trên 73,1 triệu.

Sau những phát triển sâu rộng về thiết bị và phương pháp công nghệ phòng thí nghiệm, các nhà phân tích đã thử nghiệm lại ADN ban đầu vào năm 2023 đã phát hiện khả năng nó thuộc về một người nào đó khác ngoài Wilson chỉ là 1 trên 15.830. Điều này khiến các chuyên gia tin rằng rất có thể chỉ ra một "sự trùng hợp ngẫu nhiên" khi Wilson có mẫu trùng với nghi phạm.

Vụ án may mắn được các viên chức quận phát hiện ra vào mùa xuân năm 2024. Do đó, các công tố viên đã phải bác cáo buộc giết người, do bằng chứng AND yếu. C được tại ngoại hồi tháng 2/2025.

"Nếu họ không tìm thấy tôi, tôi vẫn còn mắc kẹt trong tù", Edric Wilson nói.

ADN không được kiểm tra lại sớm hơn vì vụ án của Wilson liên tục bị hoãn suốt 18 năm qua. Ông được điều trị tại một bệnh viện tâm thần của tiểu bang ba lần. Mỗi lần, các bác sĩ đều xác định ông đủ năng lực để ra tòa và gửi trở lại nhà tù. Nhưng vụ án của ông vẫn bị đình trệ vì các luật sư của ông không đồng ý và yêu cầu đánh giá tâm lý thêm.

Wilson nói đó là "chiến thuật trì hoãn" của các luật sư và thực tế ông chưa bao giờ mắc bệnh tâm thần. Sáu luật sư bào chữa đại diện cho Wilson trong thời gian bị giam giữ đã không trả lời báo chí.

Wilson đã dành vài tuần qua để học cách sử dụng điện thoại di động và tìm kiếm thông tin về những đứa con đã không thể gặp từ năm 2006.

Người nhà nạn nhân không nêu quan điểm về việc thả Wilson.

Houston Chronicle đánh giá vụ án của Wilson nêu bật những thất bại mang tính hệ thống dẫn đến việc ông phải ngồi tù trong thời gian dài, bao gồm sự chậm trễ trong việc đánh giá sức khỏe tâm thần và tình trạng tồn đọng quá nhiều đơn kiện tại tòa án.

Nó cũng cho thấy "cuộc khủng hoảng dân số nhà tù" ở khu vực Houston. Năm ngoái, các viên chức xác định Wilson và khoảng 230 người đã ở trong Nhà tù Quận Harris hơn 1.000 ngày.

Hải Thư (Theo Daily Beast, Houston Chronicle)


*******
Maulon.Net - Ảnh sex Jvid - Áo đỏ chứng tỏ vú to 11
Maulon.Net - Ảnh sex Jvid - Áo đỏ chứng tỏ vú to 12
Maulon.Net - Ảnh sex Jvid - Áo đỏ chứng tỏ vú to 13
Maulon.Net - Ảnh sex Jvid - Áo đỏ chứng tỏ vú to 14
Maulon.Net - Ảnh sex Jvid - Áo đỏ chứng tỏ vú to 15
Maulon.Net - Ảnh sex Jvid - Áo đỏ chứng tỏ vú to 16
Maulon.Net - Ảnh sex Jvid - Áo đỏ chứng tỏ vú to 17
Maulon.Net - Ảnh sex Jvid - Áo đỏ chứng tỏ vú to 18
Maulon.Net - Ảnh sex Jvid - Áo đỏ chứng tỏ vú to 19
Maulon.Net - Ảnh sex Jvid - Áo đỏ chứng tỏ vú to 20
Maulon.Net - Ảnh sex Jvid - Áo đỏ chứng tỏ vú to 21

********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Trang Lá cải ngày 21 tháng 03 -2025

xxx


hcm-om-nhieuem-dep

***********

Tống tiền sao nổi tiếng, 2 người bị bắt; Taylor Swift là nữ nghệ sĩ lớn nhất thế kỷ 21

LAN HƯƠNG, TIẾU TÙNG

Taylor Swift là Nữ nghệ sĩ hàng đầu thế kỷ 21; Lại thêm một phim kinh dị Việt sắp ra rạp - Ảnh 1.

Taylor Swift dẫn đầu bảng xếp hạng 100 nữ ca sĩ của thế kỷ 21 - Ảnh: Reuters

Taylor Swift là nữ nghệ sĩ hàng đầu thế kỷ 21

Billboard vừa công bố 100 Nữ nghệ sĩ hàng đầu thế kỷ 21 trong khuôn khổ Women in Music, vinh danh những nghệ sĩ nữ có đóng góp nổi bật.

Taylor Swift dẫn đầu nhờ tầm ảnh hưởng, thành tích âm nhạc và quan điểm mạnh mẽ về quyền lợi nghệ sĩ. Bên cạnh cô, top 5 còn có Rihanna, Beyoncé, Adele và Katy Perry.

Billboard ghi nhận Taylor Swift là nghệ sĩ hàng đầu 25 năm qua, được vinh danh Người phụ nữ của thập kỷ vào năm 2019. 

Cô gây chú ý khi tái thu âm và phát hành bốn album phòng thu của mình, được gắn nhãn "Taylor's Version" để khẳng định quyền sở hữu nghệ thuật, đồng thời thành công vang dội với Eras Tour.

Bắt đầu với dòng nhạc đồng quê, Taylor Swift dần chuyển sang pop và indie pop. Cô đã phát hành 11 album phòng thu, 4 album tái thu âm và giành 14 giải Grammy, trong đó có 4 lần thắng Album của năm.

Taylor Swift cũng đấu tranh cho quyền lợi nghệ sĩ. Năm 2014, cô rút nhạc khỏi Spotify để phản đối mức thù lao thấp. Trong The Eras Tour, cô thưởng 197 triệu USD cho đội ngũ nhân viên, khẳng định vị thế và tấm lòng của mình trong ngành.

Lại thêm một phim kinh dị Việt sắp ra rạp

Phim Út Lan: Oán linh giữ của vừa tung hình ảnh đầu tiên, hé lộ tạo hình quỷ dữ trong trang phục áo gấm đỏ của cô dâu thời xưa cùng một chiếc bướu lớn trên lưng.

Tống tiền sao nổi tiếng, 2 người bị bắt; Taylor Swift là nữ nghệ sĩ lớn nhất thế kỷ 21 - Ảnh 3.

Poster phim Út Lan: Oán linh giữ của - Ảnh: NSX

Trong tấm poster vừa hé lộ, còn có cả những đồ vật như chum nước, tiền vàng, lụa đỏ trong một không gian tối tăm như hầm mộ.

Theo thông tin từ nhà phát hành, Út Lan: Oán linh giữ của là phim kinh dị Việt Nam đầu tiên có chủ đề xoay quanh nghi thức tâm linh về “thần giữ của”.

Phim đánh dấu sự hợp tác tiếp theo của Quốc Trường và Mạc Văn Khoa sau Kẻ ẩn danh. Nữ chính của phim vẫn là một bí mật.

Phim do nhà sản xuất/đạo diễn Trần Trọng Dần - được biết tới với các phim Ngôi nhà trong hẻm, Dịu dàng, Kẻ ẩn danh - cầm trịch. 

Nói về Út Lan: Oán linh giữ của, Trần Trọng Dần cho biết tác phẩm muốn đào sâu những khía cạnh trong đời sống tâm linh đậm đà bản sắc của người Việt, đồng thời lên án những hủ tục cũ kỹ, chà đạp lên khát khao hạnh phúc thuần túy của con người.

Phim dự kiến ra rạp tháng 6 năm nay.

Lee Byung Hun khen Yoo Ah In bất chấp bê bối

Theo Kbizoom, trong buổi họp báo ra mắt phim The Match vào ngày 19-3, Lee Byung Hun dành nhiều lời khen cho Yoo Ah In, dù nam diễn viên không tham gia hoạt động quả bá. 

Lee Byung Hun cho biết anh rất háo hức ngay từ lần đầu nghe Yoo Ah In vào vai Lee Chang Ho - một kỳ thủ cờ vây chuyên nghiệp. 

"Yoo Ah In là người khá kín đáo. Chúng tôi không có nhiều cơ hội trò chuyện sâu hay có mối quan hệ ngoài công việc, nhưng mỗi khi ở trên phim trường cậu ấy cực kỳ tập trung và rất nghiêm túc với vai diễn của mình" - Lee Byung Hun chia sẻ. 

Taylor Swift là Nữ nghệ sĩ hàng đầu thế kỷ 21; Lại thêm một phim kinh dị Việt sắp ra rạp - Ảnh 3.

Lee Byung Hun dành nhiều lời khen cho Yoo Ah In trong The Match - Ảnh: By4M Studio

The Match là phim điện ảnh xoay quanh cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa hai kỳ thủ huyền thoại là Cho Hun Hyun (Lee Byung Hun) và Lee Chang Ho (Yoo Ah In).

Quá trình quay phim hoàn tất vào năm 2021 và có dự định ra rạp sau đó. Tuy nhiên, việc phát hành phim bị trì hoãn vô thời hạn do bê bối chất cấm của Yoo Ah In. 

Sau khi Yoo Ah In được giảm án, nhà phát hành By4M Studio quyết định đưa The Match  ra rạp, chính thức công chiếu vào ngày 26-3. 

IU, Park Bo Gum lên hàng top cát sê nhờ Khi cuộc đời cho bạn quả quýt?

Theo Korea Star Daily, thành công của Khi cuộc đời cho bạn quả quýt giúp IU và Park Bo Gum lên hàng top cát sê, thậm chí vượt mặt các sao hạng S như Song Hye Kyo, Jun Ji Hyun...

Cụ thể, IU đang là nữ diễn viên có mức thù lao cao nhất trên truyền hình Hàn Quốc, nhận 500 triệu won mỗi tập phim. Con số này vượt qua mức cát sê kỷ lục mà Jun Ji Hyun nắm giữ suốt 9 năm qua với bộ phim Vì sao đưa anh tới (200 triệu won) và Song Hye Kyo trong The glory

Taylor Swift là Nữ nghệ sĩ hàng đầu thế kỷ 21; Lại thêm một phim kinh dị Việt sắp ra rạp - Ảnh 4.

IU, Park Bo Gum được cho là nhận mức thù lao kỷ lục trong Khi cuộc đời cho bạn quả quýt - Ảnh: Netflix

Không kém cạnh bạn diễn, Park Bo Gum cũng nhận mức lương 500 triệu won mỗi tập trong Khi cuộc đời cho bạn quả quýt

Thành tích này giúp nam diễn viên vượt mặt Soong Joong Ki, vào top 4 sao nam có cát sê cao nhất Hàn Quốc, chỉ xếp sau Lee Jung Jae, Lee Min Ho và Kim Soo Hyun. 

Tuy nhiên, phía ê kíp Khi cuộc đời cho bạn quả quýt phủ nhận thông tin này. Đoàn làm phim cho biết đây là con số khó tin và không đúng sự thật. 

Dù không tiết lộ chính xác mức thù lao IU và Park Bo Gum nhận được, nhưng họ khẳng định thấp hơn so với con số 500 triệu won đang lan truyền trên mạng. 

Quản gia cũ tiết lộ bí mật về vụ án Michael Jackson xâm hại tình dục

Adrian McManus, từng là quản gia của Michael Jackson từ 1990-1994, khẳng định rằng Michael Jackson có thể đã ghi lại các video qua đêm với trẻ em tại Neverland. 

Bà tiết lộ rằng biệt thự này có hệ thống camera giám sát và có thể còn những đoạn băng quan trọng. Thông tin này được đưa ra khi bộ phim tài liệu Leaving Neverland 2: Surviving Michael Jackson phát sóng ngày 18-3 trên Channel 4.

Taylor Swift là Nữ nghệ sĩ hàng đầu thế kỷ 21; Lại thêm một phim kinh dị Việt sắp ra rạp - Ảnh 5.

Vụ án cáo buộc Michael Jackson xâm hại tình dục sẽ diễn ra vào tháng 11-2026 - Ảnh: Fandom

McManus cho rằng những đoạn băng có thể ảnh hưởng lớn đến vụ kiện giữa Wade Robson, James Safechuck và ban quản lý di sản Michael Jackson, dự kiến xét xử vào tháng 11-2026.

Theo McManus, Michael Jackson thường dành hàng giờ bên trẻ em mà không có phụ huynh giám sát, thậm chí tổ chức các buổi ngủ lại có thể đã được ghi hình. Ngoài ra, bà còn kể rằng mình từng bị đe dọa và buộc ký thỏa thuận bảo mật khi làm việc tại Neverland.

Trước đó vào năm 1993, cảnh sát từng khám xét nơi ở của ông tại Neverland nhưng không tìm thấy bằng chứng. McManus nghi ngờ nhiều tài liệu đã bị giấu để bảo vệ Michael Jackson.

Sao Holby City thừa nhận sử dụng ma túy khi gây tai nạn

Ngày 19-3, tờ Metro đưa tin trong phiên tòa tại Boston, nữ diễn viên người Anh Amanda Mealing thừa nhận sử dụng ma túy trước khi đâm vào một nữ y tá, khiến người này bị thương nặng trong vụ va chạm xảy ra vào ngày 26-1-2024. 

Tòa án cho biết tại thời điểm gây tai nạn, Amanda Mealing có 18 mcg cocaine trong máu, vượt quá ngưỡng cho phép là 10 mcg. Ngoài ra, lượng benzoylecgonine - chất do cocaine chuyển hóa trong cơ thể - là 240 mcg, cao gấp gần 5 lần mức giới hạn hợp pháp 50 mcg.

Tống tiền sao nổi tiếng, 2 người bị bắt; Taylor Swift là nữ nghệ sĩ lớn nhất thế kỷ 21 - Ảnh 7.

Amanda Mealing thừa nhận sử dụng ma túy trước khi gây tai nạn nghiêm trọng - Ảnh: Metro

Tại tòa, y tá Le Sage khẳng định rằng mình không thể tiếp tục công việc là y tá phẫu thuật vì khả năng vận động bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau vụ tai nạn. Ngoài ra, anh còn gặp vấn đề về thị lực, thính lực, đau đớn liên tục ở chân, cổ, lưng, hông và vai. 

Tuy nhiên, phía Amanda Mealing không đồng tình với lời khai của nạn nhân vì "không có bằng chứng cho thấy mức độ chấn thương như vậy". Kết quả, Amanda Mealing nhận án phạt cấm lái xe trong 22 tháng và bị phạt 485 bảng Anh vì gây tai nạn giao thông. 

Tống tiền sao nổi tiếng, 2 người bị bắt

Ngày 19-3, tờ Channel A đưa tin Cảnh sát Gangnam, Seoul vừa bắt giữ 2 đối tượng vào ngày 17-3 vì tống tiền ca sĩ nổi tiếng A (giấu tên) bằng ảnh riêng tư.

Theo điều tra của cảnh sát, các đối tượng này đã lấy trộm một chiếc điện thoại mà ca sĩ A từng sử dụng. 

Taylor Swift là Nữ nghệ sĩ hàng đầu thế kỷ 21; Lại thêm một phim kinh dị Việt sắp ra rạp - Ảnh 7.

Hai đối tượng bị bắt vì tống tiền người nổi tiếng A - Ảnh: Star In

Phát hiện những dữ liệu cá nhân và hình ảnh riêng tư lưu trữ trên thiết bị, họ sử dụng chúng để tống tiền ca sĩ A, yêu cầu người này trả 500 triệu won để chuộc điện thoại.

Sau khi bị tống tiền, công ty của ca sĩ A nhanh chóng báo cảnh sát. Cuộc điều tra diễn ra trong vòng 1 tuần, bắt giữ 2 trên tổng số 3 đối tượng. 

Tuy nhiên, phía cơ quan chức năng nghi ngờ các đối tượng này có liên quan đến một băng nhóm tội phạm khét tiếng.

Trước ca sĩ A, Na Eun (Apink) cũng từng bị hack điện thoại và tống tiền. YG Entertainment - công ty quản lý của nữ thần tượng - cho biết sự việc trên khiến Na Eun suy sụp tinh thần. 

Đồng thời tuyên bố có hành động pháp lý mạnh mẽ đối với việc xâm phạm quyền riêng tư và phát tán thông tin sai lệch của nghệ sĩ.


*********

Hoa Kỳ rớt xuống thứ 24 trong bảng xếp hạng hạnh phúc toàn cầu, thấp nhất từ trước tới nay

Bich Loan Nguyen

WASHINGTON, DC (NV)Bảng Xếp Hạng Hạnh Phúc Thế Giới WHR công bố năm 2025 cho thấy Hoa Kỳ rớt xuống vị trí thấp nhất từ ​​trước tới nay, đây là một cơ sở dữ liệu chỉ ra những điều tốt đẹp mà lòng nhân từ mang lại cũng như ảnh hưởng của các mối quan hệ xã hội lên mức độ hài lòng trong cuộc sống người dân các quốc gia trên thế giới.

Phần Lan vẫn là quốc gia hạnh phúc nhất trong năm thứ tám liên tiếp, còn Mexico và Costa Rica lần đầu tiên lọt vào 10 quốc gia hàng đầu từ lúc WHR công bố dữ liệu lần đầu tiên năm 2012, theo CBS.

Hôm Thứ Tư, 19 Tháng Ba, Gallup và các đơn vị hợp tác công bố dữ liệu năm nay, trong đó xếp hạng 147 quốc gia theo mức độ hạnh phúc dựa trên số liệu trung bình do người dân đánh giá về phẩm chất cuộc sống trong nước từ 2022 tới 2024.

Thế nào là hạnh phúc? (Hình minh họa: Belle Co/Pexels)

Các nhà nghiên cứu tìm hiểu được rằng niềm tin vào lòng nhân ái của người khác, cũng như việc chủ động quan tâm và san sẻ với người xung quanh, là những điều tác động mạnh mẽ tới mức độ hạnh phúc, theo WHR.

“Hạnh phúc không chỉ là thịnh vương hay phát triển mà còn là lòng tin, sự gắn kết và lúc nào cũng có người dang rộng vòng tay giúp đỡ,” Jon Clifton, tổng giám đốc Gallup cho biết trong một tuyên bố.

Hoa Kỳ xếp 24 trên thế giới, thấp hơn một bậc so với thứ hạng năm 2024. Năm 2012, Hoa Kỳ xếp thứ 11.

Một yếu tố đáng chú ý trong bảng xếp hạng WHR là số lượng người dùng bữa đơn độcngày càng nhiều.

“Năm 2023, cứ 4 người Mỹ thì có khoảng 1 người cho biết vào ngày hôm trước, bữa ăn nào trong ngày họ cũng dùng một mình, tăng 53% so với 2003,” WHR cho biết. “Ăn một mình ngày càng phổ biến hơn trong tất cả nhóm tuổi, nhưng đặc biệt là với thành phần trẻ tuổi.”

Dữ liệu được xem xét trong bảng xếp hạng chỉ ra khác biệt lớn trong tỷ lệ quây quần trong bữa ăn trên toàn thế giới, trong đó việc dùng bữa chung với nhau đem lại lợi ích cho sức khỏe.

Một nguyên nhân khác làm Hoa Kỳ rớt hạng, cũng như một số quốc gia Âu Châu là “tình trạng chia rẽ chính trị và bỏ phiếu cho các đảng phái ‘chống đối chính phủ’ ngày càng nhiều,” WHR cho biết.

Một lý do chính giúp Mexico và Costa Rica lên hạng dường như là quy mô phát triển gia đình.

“Các xã hội Mỹ Latin, đặc trưng của họ là quy mô gia đình con đàn cháu đống cũng như quan hệ gia đình thắm thiết, đã tạo ra những bài học giá trị cho các thể chế xã hội cũng đang tìm kiếm một cuộc sống ấm no và bền vững hơn,” WHR cho biết.

WHR so sánh Mexico với các quốc gia Âu Châu, giải thích rằng dẫu Mexico nghèo hơn, nhưng “quy mô gia đình lớn hơn cho thấy triển vọng gầy dựng các mối tương quan xã hội tốt đẹp trong chính các gia đình, điều này có thể cân bằng lại một phần khi so sánh với lợi tức tại Âu Châu.”

Tại Âu Châu, có 23% gia đình chỉ có một người, còn ở Mexico thì chỉ có 11% là gia đình một người, theo dữ liệu trích dẫn từ WHR.

Trong Cuộc Thăm Dò Toàn Cầu năm 2019, Gallup hỏi người dân ở các quốc gia rằng nếu họ làm mất bóp tiền thì người khác có trả lại hay không, kết quả cho thấy “người ta quá bi quan về lòng nhân từ của người khác.”

“Khi các nhà nghiên cứu giả bộ làm rớt bóp tiền trên đường, tỷ lệ trả lại cao hơn nhiều so với những gì người ta nghĩ,” WHR cho biết.

Các quốc gia Bắc Âu, gồm có Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy và Thụy Điển, nằm trong nhóm 10 quốc gia hàng đầu và là các quốc gia tin rằng người khác sẽ trả lại bóp tiền cũng như được trả lại trên thực tế cao nhất, WHR cho biết.

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cũng phát giác ra rằng trên toàn cầu, các hành động nhân từ xuất hiện nhiều hơn 10% vào năm 2024, so với 2017-2019.

Hai mươi quốc gia hạnh phúc nhất theo WHR:

  1. Phần Lan
  2. Đan Mạch
  3. Iceland
  4. Thụy Điển
  5. Hòa Lan
  6. Costa Rica
  7. Na Uy
  8. Israel
  9. Luxembourg
  10. Mexico
  11. Úc
  12. New Zealand
  13. Thụy Sĩ
  14. Bỉ
  15. Ái Nhĩ lan
  16. Lithuania
  17. Áo
  18. Canada
  19. Slovenia
  20. Cộng Hòa Tiệp (TTHN)

***********

Nam nghệ sĩ Việt suýt phải cắt 1 phần lá phổi: “Tôi vẫn lạc quan thôi, tuổi này rồi, có gì đâu mà sợ”

Cao Thanh Hương

Dù đã tuyên bố giải nghệ và qua Mỹ ở gần 3 năm nay nhưng nghệ sĩ Minh Hoàng vẫn bị thuyết phục để quay lại với màn ảnh rộng trong dự án phim kinh dị, tâm linh “Âm dương lộ” dự kiến ra rạp vào ngày 26/3 tới. Nhân dịp này, nam nghệ sĩ 70 tuổi đã dành cho chúng tôi một cuộc trò chuyện thân tình về cuộc sống hiện tại.

- Lý do ông nhận lời tham gia phim điện ảnh “Âm dương lộ” là gì thưa ông, vì mê nghề hay vì kinh tế?

Tôi nhận lời là vì kịch bản hay và nhân văn. Tôi đã tuyên bố giải nghệ rồi mà người ta vẫn tìm đến mời thì từ chối sao nổi. Tôi không muốn ai phải năn nỉ mình mà nhà sản xuất và đạo diễn thuyết phục nhiệt tình quá, mình vì tình cảm nên nhận lời.

Cái nghề này muốn nghỉ ngơi cũng khó. Nhà sản xuất bảo, anh về đi, em mua vé máy bay cho anh chị về, quay giúp em 10, 15 ngày. Đó không phải là chuyện thù lao, cát-xê mà là chuyện tình cảm. Nhà sản xuất nói thế thì sao mình từ chối được.

Nam nghệ sĩ Việt suýt phải cắt 1 phần lá phổi: “Tôi vẫn lạc quan thôi, tuổi này rồi, có gì đâu mà sợ” - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Minh Hoàng ở tuổi 70.

- Cảm xúc của ông thế nào khi quay lại phim trường?

Cái nghề nó ăn vào máu mình rồi, làm là lăn xả thôi. Dầm mưa cả ngày. Đoàn quay trên đèo, lạnh cóng, mà tôi và Lan Thy phải xịt nước từ 11 giờ trưa tới 5,6 giờ chiều. Đạo diễn hô cắt là hai chú cháu chạy vào ngồi kế đống lửa để hơ cho ấm người, vậy mà vẫn bệnh, vẫn phải uống thuốc.

- Quay phim cực như vậy, sức khỏe của ông có đảm bảo không? Vợ ông có xót khi thấy chồng vất vả làm nghề ở tuổi này?

Ra hiện trường là giống như ma nhập vậy. Lúc quay “Nhà không bán”, tôi quay 30 tiếng không nghỉ, không ngủ vậy mà cũng qua được. Không biết tại sao mình chịu được. Còn vợ tôi có đi theo ra hiện trường đâu, bà ấy chỉ thấy tôi trên phim thôi.

Với tuổi này, tôi được vậy là mừng lắm rồi. Cách đây 1 năm, bác sĩ nghi ngờ tôi bị ung thư phổi. Bác sĩ ở Mỹ đã đưa tôi lên bàn mổ rồi, dây dợ kim ống ghim cắm khắp người rồi nhưng tới phút chót, bác sĩ lại không mổ nữa mà cho tôi về theo dõi. Nếu mổ là tôi phải cắt ¼ lá phổi.

Sau theo dõi 1 năm thì thấy không sao nên tôi cũng yên tâm, vì ung thư phổi phát triển nhanh lắm. 1 năm mà khối u không lớn thì khả năng là u lành. Có lẽ bác sĩ cũng nghĩ vậy nhưng không dám nói ra, sợ bảo u lành rồi mai mốt thành u dữ, mình có vấn đề gì lại kiện họ nữa. Nói chung, tôi vẫn lạc quan thôi, tuổi này rồi, có gì đâu mà sợ.

Nam nghệ sĩ Việt suýt phải cắt 1 phần lá phổi: “Tôi vẫn lạc quan thôi, tuổi này rồi, có gì đâu mà sợ” - Ảnh 2.

Dù đã tuyên bố giải nghệ nhưng nam nghệ sĩ vẫn rất đắt show từ màn ảnh tới sân khấu.

- Chi phí chữa bệnh thì sao khi vợ chồng ông đều đã nghỉ hưu?

Tôi có bảo hiểm. Ở Mỹ, trên 65 tuổi là bảo hiểm lo hết, mổ cũng không mất tiền. Còn tiền an hưởng tuổi già thì vợ chồng tôi cũng có chút ít.

- Cuộc sống ở Mỹ của vợ chồng ông thế nào?

1 ngày ở bên đó buồn lắm. Nhà có mảnh vườn nhỏ, đi ra đi vô tưới cây, nghe nhạc, xem ti vi rồi hết ngày. Mỗi ngày vợ chồng tôi đi bộ tầm 40 phút. Hôm nào siêng thì ra công viên, không thì đi quanh quanh khu mình ở.

Buồn thì muốn về Việt Nam, về chơi vài tháng, đi đây đi đó. Còn ở Mỹ, cuộc sống người già chỉ vậy thôi. Hiện tôi cũng chưa tính đến chuyện có về Việt Nam hay không. Lúc mới sang Mỹ thì ở với con gái, giờ nó lấy chồng rồi thì 2 ông bà già ở với nhau.

- Tình cảm vợ chồng ông thế nào sau bao nhiêu năm gắn bó, đồng hành?

Chúng tôi ngày càng gắn bó nhau hơn. Lúc trẻ mình tung tăng khắp nơi khắp chốn nhưng ở tuổi này, có thời gian bên nhau nhiều hơn nên cảm thấy người bạn đời của mình là người đi với mình đến hết đời.

Nam nghệ sĩ Việt suýt phải cắt 1 phần lá phổi: “Tôi vẫn lạc quan thôi, tuổi này rồi, có gì đâu mà sợ” - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Minh Hoàng cùng Bạch Công Khanh, Lan Thy trong ngày giới thiệu phim kinh dị, tâm linh "Âm dương lộ"

- Người già thường thích ở trên quê hương, có con cháu, bạn bè, hàng xóm láng giềng sớm tối cho khỏi cô đơn. Vậy tại sao lúc nghỉ hưu ông lại chọn sang Mỹ sống?

Là do hoàn cảnh. Lúc đó, tôi thương con gái lận đận quá nên qua Mỹ để chia sẻ với con. Năm ngoái nó làm đám cưới rồi ra ở riêng. Nó ở cách vợ chồng tôi khoảng 30 phút lái xe thôi, không xa lắm. Cuối tuần thì bà con anh em tụ tập ăn uống rất vui.

- Cảm ơn ông đã chia sẻ!


**********

Lưu Hiểu Khánh: 'Làm đàn ông khó lắm'

Minh tinh Trung Quốc Lưu Hiểu Khánh nói đồng cảm với áp lực của nhiều đàn ông, từ chuyện ngoại hình đến kinh tế.

Theo Sohu, đạo diễn Nhật Bản Ryo Takeuchi đang thực hiện talkshow về một số phụ nữ nổi bật của Trung Quốc ở nhiều lĩnh vực, như phim ảnh, kinh doanh, thể thao. Ngày 20/3, êkíp đăng đoạn video ông nói chuyện với Lưu Hiểu Khánh, thu hút bình luận của nhiều khán giả. Cụm từ khóa "Lưu Hiểu Khánh thật hiểu đàn ông" vào danh sách chủ đề hot nhất mạng xã hội Weibo.

Lưu Hiểu Khánh khi nói chuyện với đạo diễn Ryo Takeuchi. Ảnh: Sohu

Diễn viên Lưu Hiểu Khánh. Ảnh: QQ

Trong video, Lưu Hiểu Khánh nhắc đến những vấn đề thường gặp của nam giới Trung Quốc trong xã hội hiện đại, cho rằng "làm đàn ông thật khó". Bà nói: "Phụ nữ có thể phấn đấu hoặc không, họ có đường lui. Người thấp thì mang giày cao gót, cảm thấy không xinh đẹp có thể làm điệu thêm, có nhiều cách để giúp đỡ phụ nữ. Còn đàn ông, dù thế nào, họ buộc phải phấn đấu".

Theo bà, nam giới "không có nơi để khóc", do khó khóc trước mặt phụ nữ, mẹ hoặc bạn bè mà chỉ có thể khóc một mình ở nơi vắng người, sau đó mang tiền kiếm được trong ngày về nhà. Nhưng lúc này, có thể họ bị cho là "sao mang ít tiền về như vậy". Bà đồng cảm với những người đàn ông vất vả kiếm tiền lo cho gia đình.

Đạo diễn trả lời Lưu Hiểu Khánh: "Sao chị hiểu đàn ông thế, em nghe sắp khóc rồi". Dưới video, khán giả bình luận: "Bà mới nói mấy câu mà đúng tim của đàn ông Trung Quốc, sẽ đón xem cả chương trình", "Nhưng tôi nghĩ thời đại bây giờ, cả đàn ông và phụ nữ đều đối diện khó khăn như nhau", "Suy nghĩ của bà thấu đáo, lúc nào cũng tỉnh táo", "Có thể đó chỉ là suy nghĩ của riêng bà nhưng cảm phục khi Lưu Hiểu Khánh đồng cảm với người khác giới, nếu mọi người đặt vào hoàn cảnh của nhau, mọi việc sẽ dễ dàng hơn".

Lưu Hiểu Khánh là nghệ sĩ huyền thoại của làng nghệ thuật Trung Quốc, nổi tiếng với Võ Tắc Thiên, Lửa thiêu cung A Phòng, Phượng hoàng lửa, Tiểu Hoa, Phù dung trấn... Khi ở đỉnh cao danh tiếng, năm 2002, bà bị điều tra vi phạm luật kinh doanh, trốn thuế, phải ngồi tù 442 ngày. Trên kênh Yang Lan Channel, nghệ sĩ kể bấy giờ trải qua giai đoạn sợ hãi, khủng hoảng nhưng dần dần, bà lạc quan hơn, suy nghĩ tích cực. "Mình sinh ra vốn không giàu có, cùng lắm về quê làm ruộng, trồng bông, trở lại cuộc sống trước đây", Lưu Hiểu Khánh kể suy nghĩ khi bị bắt.

Trong tù, Lưu Hiểu Khánh đọc sách, học tiếng Anh. Sau khi được thả, bà lao vào đóng phim, kiếm tiền trả nợ. Giai đoạn mới ra tù, Lưu Hiểu Khánh chỉ được đóng vai a hoàn, quần chúng. Nhiều lúc, bà phải chờ hơn 10 tiếng mới được nhập vai. Tuy vậy, diễn viên không thấy mất mặt mà chỉ nghĩ nên biết ơn những người cho bà cơ hội kiếm tiền. Nhờ tài năng diễn xuất, Lưu Hiểu Khánh dần lấy lại vị trí diễn viên chính.

Tạo hình Lưu Hiểu Khánh từ trẻ đến già trong Võ Tắc Thiên

Tạo hình của Lưu Hiểu Khánh trong "Võ Tắc Thiên". Video: Bilibili

Diễn viên trải qua ba cuộc hôn nhân, chồng hiện tại là Vương Hiểu Ngọc - doanh nhân người Mỹ gốc Hoa. Hai năm qua, nghệ sĩ vướng tin ly hôn nhưng bà không phản hồi. Năm ngoái, người đàn ông tự nhận là bạn trai của Lưu Hiểu Khánh tiết lộ các đoạn chat, đoạn ghi âm về cuộc tình giữa hai người. Theo Sina, nghệ sĩ bình tĩnh xử lý sự việc. Bà cho rằng thời nay, dư luận bao dung, bênh vực những người bị lộ đời tư hơn là chê cười, công kích họ. Vì thế, với bà, sự việc "không có gì to tát". Nghệ sĩ cũng chỉ trích hành động phát tán file ghi âm là "nhục nhã, đáng hổ thẹn".

Ở tuổi 75, bà chăm tập thể dục, chạy bộ, thường đăng trên trang cá nhân các video nhảy múa, video thể hiện đúc kết của bà về cuộc sống. Nghệ sĩ nói bà từng lên đỉnh cao rồi nhiều lần rớt xuống vực sâu song mãn nguyện về cuộc đời.

Như Anh


***********

Tài tử Kim Soo Hyun kiện gia đình Kim Sae Ron

Tài tử Hàn Kim Soo Hyun kiện gia đình bạn gái cũ - Kim Sae Ron - và kênh YouTube phát tán ảnh riêng tư của anh.

Theo News1 ngày 20/3, công ty quản lý Gold Medalist cho biết đã ủy thác luật sư bảo vệ danh dự và quyền lợi của Soo Hyun. Công ty tố cáo Kim Se Eui - người điều hành kênh YouTube Viện Garo Sero, gia đình diễn viên Kim Sae Ron và người tự nhận là dì của Sae Ron vì hành vi phát tán ảnh riêng tư của tài tử.

Theo phía Soo Hyun, bức ảnh anh đứng rửa bát ở nhà của Sae Ron được chụp giai đoạn hai người hẹn hò, khi Kim Sae Ron đã trưởng thành. Việc đưa ảnh nhạy cảm lên chương trình livestream trên YouTube có thể khiến Kim Soo Hyun xấu hổ và bị tổn thương. Luật sư của tài tử cho rằng hành vi phát tán ảnh riêng tư khi chưa được sự đồng ý của người trong hình là vi phạm pháp luật.

Diễn viên Kim Soo Hyun. Ảnh: tvN

Diễn viên Kim Soo Hyun. Ảnh: tvN


Công ty còn cáo buộc Viện Garo Sero đe dọa Kim Soo Hyun khi nói "tiếp tục công khai ảnh tương tự", khiến diễn viên chịu áp lực lớn.

Trong thông cáo, Gold Medalist chia buồn với gia đình Kim Sae Ron vì mất mát sau khi diễn viên qua đời. Tuy nhiên, công ty không thể làm ngơ trước "hành vi trái pháp luật", vì vậy, đưa biện pháp cứng rắn để bảo vệ nghệ sĩ của công ty.

Phía Gold Medalist cho biết từng kiềm chế, nhường nhịn người thân của diễn viên nhưng không thể tiếp tục do gia đình và Viện Garo Sero "tung những thông tin vô căn cứ", ảnh hưởng danh dự của Kim Soo Hyun. Trong khi phía gia đình của Kim Sae Ron cho biết Kim Soo Hyun hẹn hò Sae Ron khi cô vị thành niên, yêu cầu tài tử xin lỗi công khai.

Diễn viên Kim Sae Ron qua đời ở tuổi 25. Ảnh: News1

Diễn viên Kim Sae Ron qua đời ở tuổi 25. Ảnh: News1

Scandal liên quan Kim Soo Hyun nổ ra từ ngày 10/3, khi Viện Garo Sero dẫn lời người thân của Kim Sae Ron, tố cáo tài tử "quan hệ với trẻ vị thành niên", "đòi tiền Kim Sae Ron, đẩy cô đến bước đường cùng".

Hôm 14/3, Soo Hyun thừa nhận yêu Kim Sae Ron từ năm 2019-2020, khi cô trưởng thành. Gold Medalist cho biết đã trả nợ thay Sae Ron, không có chuyện họ gây áp lực bắt diễn viên trả nợ.

Kim Soo Hyun vấp phải làn sóng chỉ trích từ hàng trăm nghìn khán giả châu Á. Một số thương hiệu hủy hợp đồng quảng cáo với tài tử. Anh hoạt động ở làng giải trí 18 năm, là hình mẫu người yêu lý tưởng của nhiều cô gái nhờ loạt vai diễn trong Dream High, Mặt trăng ôm mặt trời, Vì sao đưa anh tới, Biệt đội siêu trộm, Điên thì có sao, Nữ hoàng nước mắt. Soo Hyun được xem là gương mặt bảo chứng thành công cho các dự án phim truyền hình.

Diễn viên Kim Sae Ron sinh năm 2000, nổi danh từ bé với các phim The Man from Nowhere, A Brand New Life, A Girl at My Door. Cô qua đời ngày 16/2, trùng sinh nhật Kim Soo Hyun. Theo News1, phía cảnh sát nhận định Kim Sae Ron "lựa chọn cực đoan", tuy nhiên cơ quan chức năng không phát hiện di thư.

Năm 2024, Sae Ron đăng ảnh thân mật bên Kim Soo Hyun rồi xóa đi, khiến nhiều fan bất bình, cho rằng cô muốn ăn theo tên tuổi tài tử đình đám châu Á. Kim Soo Hyun sau đó phủ nhận yêu Kim Sae Ron.

Như Anh (theo News1)


**********

Lộ tội 'khiến vợ biến mất' vì một câu lỡ lời


MỹCảnh sát tình nghi Perry March sát hại vợ nhưng thiếu bằng chứng, cho đến khi anh ta buông lời đe dọa đối tác "tôi sẽ giết anh như cách đã giết vợ mình".

Ngày 29/8/1996, gia đình trình báo Janet Levine March, 33 tuổi, mất tích ở thành phố Nashville, bang Tennessee.

Chồng Janet, Perry March, 35 tuổi, khai với cảnh sát rằng nhìn thấy vợ lần cuối khi cô rời khỏi nhà vào khoảng 20h30 ngày 15/8, hai tuần trước đó, sau một cuộc cãi vã. Anh ta khẳng định Janet đã đóng hành lý để đi nghỉ 12 ngày ở một địa điểm không xác định, cầm theo hộ chiếu và 1.500 USD tiền mặt rồi lái xe đi mất.

Hồ sơ điện thoại cho thấy ngay sau 21h ngày 15/8, Perry gọi cho gia đình và bạn bè nói rằng Janet đã rời bỏ chồng con. Lúc nửa đêm, anh ta gọi đến nhà vợ. Mẹ Janet cho rằng hành động bỏ nhà đi sau cãi vã "không giống việc Janet sẽ làm".

Sau khi Janet bỏ lỡ sinh nhật 6 tuổi của con trai vào 25/8, bố mẹ cô bắt đầu lo lắng vì mất liên lạc và quyết định báo cảnh sát.

Hôn nhân rạn nứt

Janet Levine và Perry March gặp nhau khi học chung trường đại học vào đầu những năm 1980. Sau khi kết hôn năm 1987, họ chuyển đến Nashville để ở gần gia đình Janet. Perry theo học trường luật với sự hỗ trợ tài chính từ bố vợ - một luật sư thành đạt và giàu có. Sau đó, anh ta gia nhập công ty luật của ông.

Cha mẹ Janet cho cặp đôi tiền xây nhà, nhưng quyền sở hữu chỉ đứng tên Janet. Họ cũng tặng cho cặp vợ chồng cùng hai con nhỏ 20.000 USD một năm. Sự hỗ trợ từ gia đình giúp giảm bớt căng thẳng trong cuộc hôn nhân, nhưng quan hệ giữa Janet và Perry vẫn rạn nứt.

Janet Levine và Perry March thuở hạnh phúc. Ảnh: Southernfriedtruecrime

Janet Levine và Perry March thuở hạnh phúc. Ảnh: Southernfriedtruecrime

Sau khi cố gắng hàn gắn bằng việc nhờ chuyên gia tư vấn, Janet lên lịch đi gặp luật sư để đệ đơn ly hôn vào ngày 16/8/1996. Một ngày trước cuộc hẹn, cô được cho là đã "đi nghỉ".

Tài khoản thẻ tín dụng của Janet không được sử dụng, không có bạn bè hay thành viên gia đình nào nghe được tin gì từ cô.

Ngày 7/9, ôtô của Janet được phát hiện đỗ tại một khu chung cư gần nhà, đã không được sử dụng trong một thời gian. Bên trong là những vật dụng mà Perry nói vợ đã mang theo khi bỏ đi, gồm giấy tờ tùy thân, thẻ tín dụng, valy quần áo, đồ vệ sinh cá nhân. Tuy nhiên, cảnh sát thấy bất thường khi valy chỉ có váy mà không có chiếc áo ngực nào, túi đồ vệ sinh cá nhân cũng không có kem đánh răng và lược.

Một người đàn ông sống trong khu chung cư gọi cho cảnh sát, kể rằng khi trở về nhà vào đêm Janet mất tích, anh ta thấy một người đàn ông đang đẩy xe đạp lúc khoảng 1h30 đến 2h. Đôi bên nhìn nhau trong vài giây. Anh ta chắc chắn người đó là Perry March.

Thông tin này khiến cảnh sát đưa ra giả thuyết rằng Perry lái xe của vợ đến đỗ ở khu chung cư, lấy xe đạp chất trong xe từ trước ra để làm phương tiện về nhà.

Bí mật ẩn giấu

Bố Perry, ông Arthur, từng được gia đình Levine hỗ trợ tài chính, trở về từ Mexico để ở bên con trai. Biết con dâu mất tích và được cho là đã bị giết, nhưng ông Arthur không tỏ ra quan tâm.

Perry cung cấp cho cảnh sát một danh sách "việc cần làm" được đánh máy do vợ để lại khi đi vắng. Cảnh sát có thể tìm ra thời điểm soạn danh sách này bằng cách kiểm tra máy tính của gia đình, nhưng ổ cứng đã bị tháo ra. Perry nói có kẻ đã đột nhập và lấy trộm ổ cứng máy tính.

Cảnh sát cũng tìm thấy bằng chứng chống lại Perry khi khám xét nhà: những lá thư không có chữ ký từ năm 1991 đề gửi cho một nữ trợ lý pháp lý tại công ty luật nơi Perry làm việc trước khi gia nhập công ty bố vợ. Những bức thư có nội dung khiêu dâm, yêu đương ướt át.

Qua điều tra, cảnh sát phát hiện nữ trợ lý đã báo cáo sự việc với ban quản lý công ty để giám sát bằng camera ẩn và bắt gặp Perry để lại thư ẩn danh trên bàn làm việc của cô. Điều này khiến Perry bị sa thải và phải trả góp 25.000 USD cho nữ trợ lý để tránh bị kiện quấy rối tình dục. Anh ta giữ bí mật mọi chuyện với Janet và gia đình Levine.

Cảnh sát nghi ngờ Janet đã tìm thấy những lá thư gợi tình này và chất vấn Perry vào tối 15/8. Cô có thể đã nói với chồng về cuộc hẹn với luật sư ly hôn, bị anh ta phản đối và sát hại trong cơn giận.

Cuộc chiến chống lại con rể sát nhân

Bốn tuần sau khi Janet được trình báo mất tích, Perry nghỉ việc tại công ty luật gia đình, chuyển đến Chicago cùng hai con và không cho gia đình Levine gặp các cháu. Đó là sự khởi đầu cho mối thù giữa gia đình Levine và Perry.

Perry đệ đơn lên tòa để được quyền kiểm soát tài sản của Janet, bao gồm ngôi nhà. Mùa xuân năm 1997, tòa án trao cho anh ta 60.000 USD từ việc bán nhà.

Ngày 28/5/1999, tòa án bang Illinois cho gia đình Levine quyền thăm nom các cháu hai tháng một lần, nhưng Perry đã đưa các con chuyển đến Mexico cùng bố.

Ba năm rưỡi sau khi Janet mất tích, tòa án bang Tennessee công nhận cô đã chết theo luật. Hai tháng sau, Perry kết hôn với một phụ nữ ở Mexico.

Có quyền thăm nom nhưng bị từ chối cho gặp các cháu, gia đình Levine đến Mexico để cố gắng đưa hai đứa trẻ trở về Nashville với sự giúp đỡ của chính quyền sở tại.

Họ kiện Perry ra tòa dân sự vì cái chết của Janet. Bồi thẩm đoàn tuyên gia đình được bồi thường 113,5 triệu USD. Họ sử dụng phán quyết này để nộp đơn xin toàn quyền nuôi hai cháu, nhưng thua kiện. Mùa xuân năm 2003, phán quyết bồi thường cho cái chết của Janet cũng bị lật ngược khi Perry kháng cáo.

Nhân chứng mới xuất hiện

Tám năm sau khi Janet mất tích, một đối tác kinh doanh của Perry ở Mexico gọi điện cho cảnh sát tố cáo bị Perry đe dọa: "Tôi sẽ giết anh như cách tôi đã giết vợ mình".

Tháng 12/2004, Perry bị truy tố vì tội giết Janet. Anh ta bị bắt tại Mexico và bị dẫn độ trở lại Mỹ, gia đình Levine được trao quyền nuôi các cháu.

Perry March ra tòa năm 2006. Ảnh: Tennessean

Perry March ra tòa năm 2006. Ảnh: Tennessean

Lúc này, một tù nhân báo tin cho cảnh sát rằng Perry đang cố chiêu mộ ông ta. "Anh ta muốn tôi ra khỏi tù và đi giết bố mẹ vợ", tù nhân này nói. Điều tra viên nghi ngờ Perry đang tìm cách trả thù gia đình Levine.

Cảnh sát đặt thiết bị ghi âm trong tù, ghi lại lời Perry nói "không thể diễn tả được tôi phấn khích đến mức nào" khi tù nhân đó sát hại bố mẹ vợ. Theo điều tra viên, đó là một bước đột phá lớn trong vụ án, là dấu hiệu rõ ràng cho thấy anh ta có tội.

Perry cũng cho biết bố mình có thể cung cấp nơi trú ẩn và tiền cho vụ tấn công gia đình Levine. Cảnh sát đã ghi âm tù nhân gọi cho ông Arthur lên kế hoạch đến Mexico sau khi gây án.

Ba tháng sau khi Perry bị bắt, ông Arthur cũng bị tạm giam. Ông ta thú nhận theo thỏa thuận nhận tội với công tố viên.

"Nó nói với tôi rằng hai đứa cãi nhau. Đó là một tai nạn. Janet đã chết. Nó nhờ tôi giúp xử lý thi thể", ông Arthur nói trong cuộc thẩm vấn với cảnh sát. Ông ta cũng thú nhận đã vứt ổ cứng máy tính, cùng con trai lái xe chở xác đến bang Kentucky, chất đống cành cây lên với hy vọng sẽ bị ai đó đốt.

Cảnh sát tìm kiếm khu vực đó nhưng không thấy gì, suy đoán thi thể Janet đã bị thiêu rụi trong một đám cháy rừng.

Phiên tòa xét xử Perry về tội giết người bắt đầu vào ngày 7/8/2006 - 10 năm sau khi Janet mất tích.

Perry bị kết án 56 năm tù vì tội giết người cấp độ hai và âm mưu giết người. Ông Arthur chết trong tù vào tháng 12/2006.

Tuệ Anh (Theo Oxygen, CBS, Nashville Scene)


***********

Sát hại người yêu rồi tự tử


TP HCMSáng nay, chị Thanh, 37 tuổi, được phát hiện tử vong trước ngôi chùa trên đường Lê Khả Phiêu, thi thể có nhiều vết đâm.

Án mạng xảy ra trên đường Lê Khả Phiêu (QL1A cũ), xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh.

Công an TP HCM xác định hung thủ là người đàn ông hơn 40 tuổi. Sáng nay, người này hẹn chị Thanh đến khu vực trên để nói chuyện. Đôi bên xảy ra mâu thuẫn, anh ta dùng dao đâm chết người yêu, rồi đi xe máy về nhà tại phường 15, quận 8 treo cổ tự tử.

Nguyên nhân ban đầu của vụ việc được cho do mâu thuẫn quan hệ tình cảm.


**************

Tù nhân bị tòa 'trả về nhà' vì béo phì

ItalyTội phạm giết người Dimitri Fricano trong 18 tháng đi tù đã tăng từ 120 lên 200 kg, vừa được tòa "trả về nhà" vì trại giam không đủ khả năng chăm sóc và cho ăn kiêng giảm cân.

Phán quyết được Tòa án thành phố Turin đưa ra hôm 13/11, nêu rằng phạm nhân Fricano, 35 tuổi, không thể ở trong tù vì "không phù hợp với chế độ nhà tù". Anh ta tăng cân ở mức báo động, khiến khó đi lại nếu không có xe lăn hoặc nạng. Ngoài việc tăng cân, Fricano còn hút khoảng 100 điếu thuốc mỗi ngày trong tù, dẫn đến các bệnh tim mạch.

Theo tòa, Fricano nên được phép chấp hành phần còn lại của bản án dưới sự quản thúc tại nhà của cha mẹ anh, do "nhà tù không thể cung cấp chế độ ăn uống và chăm sóc y tế đặc biệt mà anh ta cần", tòa nêu.

Dimitri Fricano hiện nặng 200 kg, không thể tự di chuyển. Ảnh: Le Parisien

Dimitri Fricano hiện nặng 200 kg, không thể tự di chuyển. Ảnh: Le Parisien

Theo lệnh của tòa án, Fricano sẽ chấp hành phần còn lại của bản án dưới sự quản thúc tại nhà của cha mẹ anh gần Milan, nơi anh có thể được áp dụng chế độ ăn ít calo. Mặc dù luật pháp quy định, nếu tình trạng của Fricano được cải thiện, anh ta sẽ trở lại nhà tù nhưng cha mẹ nạn nhân tin rằng điều đó khó có thể xảy ra.

Họ lên án phán quyết này "đáng xấu hổ". Cha nạn nhân cho biết quyết định tha tù cho Fricano "như một nhát dao đâm vào tim" ông.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 6/2017, Fricano và bạn gái 25 tuổi, Erika Preti, đang đi nghỉ ở San Teodoro, Sardinia để kỷ niệm 10 năm yêu đương. Khi bị bạn gái phàn nàn về việc ăn bánh mì và để vãi nhiều vụn trên giường mà không dọn, Fricano bực tức dùng dao đâm cô 57 nhát, khiến cô tử vong tức thì.

Fricano và bạn gái Erika. Ảnh: Telegraph

Fricano và bạn gái Erika. Ảnh: Telegraph

Fricano bị kết tội Giết người vào năm 2019 và bị kết án 30 năm tù, chấp hành án trong nhà tù ở Turin. Do Covid-19, anh ta được hoãn thi hành án đến tháng 4/2022.

Khi nhập trại giam, Fricano nặng 120 kg, nhưng đến tháng 10 vừa qua, anh ta đã tăng 80 kg, lên mức 200 kg, được cơ quan y tế trại giam chẩn đoán bị béo phì mức báo động và bệnh lý tim mạch, kèm một số bệnh lý, bao gồm hội chứng cuồng ăn lo âu trầm cảm, rối loạn nhân cách và ngưng thở khi ngủ.

Phán quyết đang gây tranh cãi vì trước đây, một phạm nhân ung thư giai đoạn cuối, chấp hành án tại nhà tù thành phố Bari cũng từng làm đơn xin tạm tha, song bị Tòa bác bỏ và kết cục tử vong trong tù.

Hải Thư (Theo Odditycentral, Corriere, NYPost)


**********

MỹEdric Wilson được thả khỏi tù sau 18 năm bị giam giữ với cáo buộc giết người mà không được xét xử.

Edric Wilson, 47 tuổi, bị giam giữ tại Nhà tù Quận Harris sau khi bị cáo buộc giết một phụ nữ 84 tuổi vào năm 2006.

Vụ án kéo dài trong gần hai thập kỷ. Wilson bị chuyển giữa các bệnh viện tâm thần của tiểu bang và nhà tù vì luật sư bào chữa lập luận rằng ông không đủ năng lực để ra tòa và không ai điều tra lời kêu oan vô tội của ông, tờ Houston Chronicle đưa tin.

Edric Wilson. Ảnh: Houston Chronicle

Edric Wilson. Ảnh: Houston Chronicle

Hồ sơ thể hiện, vào tháng 8/2006, nạn nhân được phát hiện đã chết tại nhà riêng với nhiều thương tích ở mặt. Một cuốn Kinh thánh và một cây bút chì lên ngực, bên cạnh là chiếc búa nhổ đinh trong một chiếc khăn đẫm máu. Các nhà điều tra đã cố gắng tìm ra nghi phạm hoặc động cơ giết người, tờ Chronicle đưa tin.

3 tháng sau, Edric Wilson khi đó 29 tuổi, bị bắt với cáo buộc Giết người có chủ đích, song luôn kêu oan.

Wilson được yêu cầu cung cấp mẫu ADN và mẫu này có thể trùng khớp với mẫu tìm thấy dưới móng tay của nạn nhân. Các nhà phân tích pháp y ban đầu đã khẳng định xác suất mẫu thuộc về người khác ngoài Wilson là một trên 73,1 triệu.

Sau những phát triển sâu rộng về thiết bị và phương pháp công nghệ phòng thí nghiệm, các nhà phân tích đã thử nghiệm lại ADN ban đầu vào năm 2023 đã phát hiện khả năng nó thuộc về một người nào đó khác ngoài Wilson chỉ là 1 trên 15.830. Điều này khiến các chuyên gia tin rằng rất có thể chỉ ra một "sự trùng hợp ngẫu nhiên" khi Wilson có mẫu trùng với nghi phạm.

Vụ án may mắn được các viên chức quận phát hiện ra vào mùa xuân năm 2024. Do đó, các công tố viên đã phải bác cáo buộc giết người, do bằng chứng AND yếu. C được tại ngoại hồi tháng 2/2025.

"Nếu họ không tìm thấy tôi, tôi vẫn còn mắc kẹt trong tù", Edric Wilson nói.

ADN không được kiểm tra lại sớm hơn vì vụ án của Wilson liên tục bị hoãn suốt 18 năm qua. Ông được điều trị tại một bệnh viện tâm thần của tiểu bang ba lần. Mỗi lần, các bác sĩ đều xác định ông đủ năng lực để ra tòa và gửi trở lại nhà tù. Nhưng vụ án của ông vẫn bị đình trệ vì các luật sư của ông không đồng ý và yêu cầu đánh giá tâm lý thêm.

Wilson nói đó là "chiến thuật trì hoãn" của các luật sư và thực tế ông chưa bao giờ mắc bệnh tâm thần. Sáu luật sư bào chữa đại diện cho Wilson trong thời gian bị giam giữ đã không trả lời báo chí.

Wilson đã dành vài tuần qua để học cách sử dụng điện thoại di động và tìm kiếm thông tin về những đứa con đã không thể gặp từ năm 2006.

Người nhà nạn nhân không nêu quan điểm về việc thả Wilson.

Houston Chronicle đánh giá vụ án của Wilson nêu bật những thất bại mang tính hệ thống dẫn đến việc ông phải ngồi tù trong thời gian dài, bao gồm sự chậm trễ trong việc đánh giá sức khỏe tâm thần và tình trạng tồn đọng quá nhiều đơn kiện tại tòa án.

Nó cũng cho thấy "cuộc khủng hoảng dân số nhà tù" ở khu vực Houston. Năm ngoái, các viên chức xác định Wilson và khoảng 230 người đã ở trong Nhà tù Quận Harris hơn 1.000 ngày.

Hải Thư (Theo Daily Beast, Houston Chronicle)


*******
Maulon.Net - Ảnh sex Jvid - Áo đỏ chứng tỏ vú to 11
Maulon.Net - Ảnh sex Jvid - Áo đỏ chứng tỏ vú to 12
Maulon.Net - Ảnh sex Jvid - Áo đỏ chứng tỏ vú to 13
Maulon.Net - Ảnh sex Jvid - Áo đỏ chứng tỏ vú to 14
Maulon.Net - Ảnh sex Jvid - Áo đỏ chứng tỏ vú to 15
Maulon.Net - Ảnh sex Jvid - Áo đỏ chứng tỏ vú to 16
Maulon.Net - Ảnh sex Jvid - Áo đỏ chứng tỏ vú to 17
Maulon.Net - Ảnh sex Jvid - Áo đỏ chứng tỏ vú to 18
Maulon.Net - Ảnh sex Jvid - Áo đỏ chứng tỏ vú to 19
Maulon.Net - Ảnh sex Jvid - Áo đỏ chứng tỏ vú to 20
Maulon.Net - Ảnh sex Jvid - Áo đỏ chứng tỏ vú to 21

********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm