Trang lá cải

Tỷ phú Hoàng Kiều trải lòng chuyện từ thiện, 'người cũ' ( VOA đăng bài này là bắt đầu noi theo đường lối Lá Cải của HNPĐ )

Tỷ phú người Mỹ gốc Việt mới nói với VOA Việt Ngữ lý do ông trao tặng 5 triệu đôla giúp các nạn nhân lụt lội ở thành phố San Jose, tiểu bang

Tỷ phú người Mỹ gốc Việt mới nói với VOA Việt Ngữ lý do ông trao tặng 5 triệu đôla giúp các nạn nhân lụt lội ở thành phố San Jose, tiểu bang California, đồng thời bác bỏ ý kiến cho rằng ông làm từ thiện để "xóa những điều tiếng trong cuộc tình chớp nhoáng" với một người mẫu trong nước kém ông hàng chục tuổi.

Phát biểu giữa tuần trước trong sự tán thưởng của nhiều người, trong đó có thị trưởng San Jose Sam Liccardo, ông Hoàng Kiều trích câu thành ngữ “An cư lạc nghiệp” để nói về khoản tiền nhiều triệu đôla đóng góp vào quỹ cứu trợ lũ lụt của thành phố.

Tỷ phú Hoàng Kiều trong buổi trao tặng tấm séc trị giá 5 triệu đôla cho Thị trưởng thành phố San Jose Sam Liccardo.

Tỷ phú Hoàng Kiều trong buổi trao tặng tấm séc trị giá 5 triệu đôla cho Thị trưởng thành phố San Jose Sam Liccardo.

Sau khi đi thăm và chứng kiến công tác cứu trợ ở nơi có nhiều người Mỹ gốc Việt sinh sống hôm 6/3, người đàn ông 73 tuổi có tài sản trị giá gần 3 tỷ đôla theo đánh giá của tạp chí Forbes, nói thêm với VOA Việt Ngữ: “Đó là truyền thống của cha ông chúng tôi từ năm 1800. Nó có trong dòng máu của gia đình chúng tôi. Và hơn nữa, trong hoàn cảnh lụt lội của đồng bào, nhất là người Việt Nam của mình, trong số đó là những người Việt Nam nghèo ở tại San Jose".

Ông nói tiếp: "Lý do đó là động lực để cho tôi có dịp để giúp đỡ, thứ nhất, là người Mỹ gốc Việt của mình, và thứ hai, đó là một cái để tôi muốn trả ơn lại cho những người Mỹ đã cho phép chúng ta được vào đây. Bây giờ, chúng tôi đã có cái dịp để trả lại, đền đáp cái ơn đó của họ”.

Ông Kiều cho hay rằng ông đã nói với thị trưởng Liccardo rằng số tiền trên “dùng cho 500 căn nhà như theo yêu cầu”.

Các nhân viên cứu hộ đưa các nạn nhân bão lũ tới nơi an toàn hôm 21/2 ở San Jose.

Các nhân viên cứu hộ đưa các nạn nhân bão lũ tới nơi an toàn hôm 21/2 ở San Jose.

Một người tham gia lễ trao tặng, nghị viên Nguyễn Tâm, cho biết rằng cuối tháng trước mưa bão kéo dài khiến nước dự trữ tại một hồ lớn ở San Jose tràn bờ, gây ngập lụt nghiêm trọng ở những vùng trũng, nhất là tại Khu vực 7, nơi ông đại diện.

Ông cho VOA Việt Ngữ hay rằng tới nay, lụt lội ảnh hưởng tới khoảng 15 nghìn người, trong đó có hàng trăm người Việt bị ảnh hưởng nặng nhất, “đa phần là người lao động, nghèo khó và lớn tuổi”.

Trong tình cảnh như vậy, ông Tâm nói rằng khoản tiền lớn của tỷ phú Hoàng Kiều “có nhiều ý nghĩa”.

Ông nói thêm: “Nó đem lại niềm an ủi và hy vọng cho những người nạn nhân ở khu vực 7 của chúng tôi. Nhưng ngoài ra nó có ý nghĩa quan trọng hơn nữa là, ông Hoàng Kiều ngày xưa là người tị nạn mới qua Mỹ và xuất thân từ thủa hàn vi. Nhưng ông đã thành công và ông không quên ơn đó khi ông trở lại San Jose và tặng món tiền 5 triệu đó. Nó đem lại một chút hãnh diện chung đối với người tị nạn Việt Nam ở Mỹ. Kể cả chính quyền và những người dòng chính tại Mỹ cũng còn rất là khâm phục thái độ cao thượng đó”.

Ông Hoàng Kiều chụp cùng gia đình.

Ông Hoàng Kiều chụp cùng gia đình.

​Khoản tiền 5 triệu đô một lần nữa khiến báo chí đưa tin nhiều về tỷ phú Hoàng Kiều, không lâu sau khi tên của ông “nóng” trên báo chí trong nước, sau khi ông công khai và chấm dứt chuyện tình cảm với người mẫu Ngọc Trinh hồi đầu năm.

Khi được hỏi về ý kiến cho rằng ông làm từ thiện để “xóa bỏ những điều tiếng trong cuộc tình chớp nhoáng” với người được mệnh danh là "nữ hoàng ncủa Việt Nam", tỷ phú Hoàng Kiều nói rằng ông “không cần phải xóa”.

Ông nói thêm: “Tôi có làm điều gì sai không? Có cái gì mà tôi yêu một người yêu, yêu cũng bị chửi, không yêu cũng bị chửi rồi bây giờ hết yêu rồi lại càng chửi thêm nhiều. Báo chí Việt Nam câu view [người đọc, người xem]. Tôi chứng minh ra rồi. Tôi nói trước, tôi sắp đưa ra tòa đấy. Tôi không nói ai hết, mà tôi sắp đưa ra tòa. Sau khi tôi đã xong rồi, tôi cấm, không cho một tờ báo nào bằng tiếng Việt, kể cả ở Mỹ, đả động tới tên Hoàng Kiều nữa”.

Đó là truyền thống của cha ông chúng tôi từ năm 1800. Nó có trong dòng máu của gia đình chúng tôi. Và hơn nữa, trong hoàn cảnh lụt lội của đồng bào, nhất là người Việt Nam của mình, trong số đó là những người Việt Nam nghèo ở tại San Jose. Lý do đó là động lực để cho tôi có dịp để giúp đỡ, thứ nhất, là người Mỹ gốc Việt của mình, và thứ hai, đó là một cái để tôi muốn trả ơn lại cho những người Mỹ đã cho phép chúng ta được vào đây.

Còn về ý kiến cho rằng ông “dùng chiêu trò để đánh bóng tên tuổi” trong vụ này, ông Kiều nói rằng “tên tuổi tôi nổi bật quá rồi, cần gì đánh bóng”.

Hiện trên mạng vẫn có thể tìm thấy những bài viết có tựa đề như: “Tỷ phú Hoàng Kiều nổi tiếng Mỹ, tai tiếng Việt Nam” hay “Tỷ phú Hoàng Kiều bị báo Mỹ chê tơi tả”…

Trong một bài viết hôm 3/3 khi đưa tin về khoản tiền tặng 5 triệu đôla, tờ San Jose Mercury gọi ông Kiều là một “vị cứu tinh bí ẩn”, “hiệp sĩ của San Jose”, hay “doanh nhân anh hùng”. Tỷ phú này đã cho người dịch toàn bộ bài viết và đăng trên trang Facebook cá nhân với gần 100 nghìn người “like” (thích).

Về khả năng trở về Việt Nam làm từ thiện sau khi tặng San Jose 5 triệu đôla, tỷ phú hiện đứng thứ 214 trong danh sách 400 tỷ phú trên thế giới của Forbes nói:

“Tôi bỏ về Việt Nam số tiền gấp ba lần như vậy, gần bốn lần như vậy. Tôi được những cái gì? Cho tới bây giờ các báo chí vẫn nói tôi thiếu nợ, thiếu nần, tôi hứa, tôi không cho. Báo chí bôi nhọ, làm nhục mạ tôi. Tôi đã ngậm đắng nuốt cay, và bây giờ đến giai đoạn tôi nói thật, đừng có nói từ thiện, từ đồ đối với Việt Nam. Tôi nói, xin chia ly từ đây”.

Tờ VietNamNet cuối năm ngoái dẫn lại tờ Một Thế giới đưa tin rằng “bà Nguyễn Thị Tình, Bí thư Đảng ủy xã Cảnh Hóa (huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) nói rằng ông Kiều đã không thực hiện đúng cam kết trao nhà tình nghĩa cho người nghèo’”.

Theo tờ báo với cơ quan chủ quản là Bộ Thông tin và Truyền thông, "UBND xã Cảnh Hóa cho biết năm 2009, ông Hoàng Kiều, một thương gia Mỹ gốc Việt về xã Cảnh Hóa hứa tặng địa phương này 1 tỉ đồng để giúp 100 hộ dân khó khăn nhằm hỗ trợ chính quyền địa phương xóa mái tranh nghèo. Tuy nhiên đến nay đã 7 năm nhưng ông không thực hiện lời hứa".

( VOA )

Bàn ra tán vào (1)

quang dinh
LOẠN THẾ TRÂU BÒ * Xích thằng đánh Bã Chó=ăn dùi cui chặt cỏ Kim cô đồ thằng Mõ ba đời mụ Đốp lộ Khỉ người hang Pắc Pó=đầu nguồn hố Cốc Pó Dư lợn viên giòi bọ=trong quần chúng lấp ló * Ngày xưa đánh đĩ chạy đi bữa nay rước điếm nội Y Hoàng Kiều về Ba ngày bảy buổi thảm thê Đêm tam sáng thất mồng mề lòng tái tê O.D.A.T.P.P Hoàng Sa lộn phẩn Kê Gà Formosa * Côn an cuốc tế lễ Cát Bà Cây Da Xà xẻo bướm Casa Đống Đa chú cuội ngồi chò hỏ Sầm Nghi đống cứt đảo Trường Sa * Bình Minh tháu cáy Hồng Hà Tô Lâm tháu chẩu Gạc Ma Nguỵ Văn Thà Tam nương tứ trụ ma gia Võ Kim Cự lạc đà cha núp tặc cầu Anh hùng Đoàn Thị Hương trâu bò Đoàn Ngọc Hải dưới lầu mộng hồng lâu * TÂM THANH

----------------------------------------------------------------------------------

Comment




  • Input symbols

Tỷ phú Hoàng Kiều trải lòng chuyện từ thiện, 'người cũ' ( VOA đăng bài này là bắt đầu noi theo đường lối Lá Cải của HNPĐ )

Tỷ phú người Mỹ gốc Việt mới nói với VOA Việt Ngữ lý do ông trao tặng 5 triệu đôla giúp các nạn nhân lụt lội ở thành phố San Jose, tiểu bang

Tỷ phú người Mỹ gốc Việt mới nói với VOA Việt Ngữ lý do ông trao tặng 5 triệu đôla giúp các nạn nhân lụt lội ở thành phố San Jose, tiểu bang California, đồng thời bác bỏ ý kiến cho rằng ông làm từ thiện để "xóa những điều tiếng trong cuộc tình chớp nhoáng" với một người mẫu trong nước kém ông hàng chục tuổi.

Phát biểu giữa tuần trước trong sự tán thưởng của nhiều người, trong đó có thị trưởng San Jose Sam Liccardo, ông Hoàng Kiều trích câu thành ngữ “An cư lạc nghiệp” để nói về khoản tiền nhiều triệu đôla đóng góp vào quỹ cứu trợ lũ lụt của thành phố.

Tỷ phú Hoàng Kiều trong buổi trao tặng tấm séc trị giá 5 triệu đôla cho Thị trưởng thành phố San Jose Sam Liccardo.

Tỷ phú Hoàng Kiều trong buổi trao tặng tấm séc trị giá 5 triệu đôla cho Thị trưởng thành phố San Jose Sam Liccardo.

Sau khi đi thăm và chứng kiến công tác cứu trợ ở nơi có nhiều người Mỹ gốc Việt sinh sống hôm 6/3, người đàn ông 73 tuổi có tài sản trị giá gần 3 tỷ đôla theo đánh giá của tạp chí Forbes, nói thêm với VOA Việt Ngữ: “Đó là truyền thống của cha ông chúng tôi từ năm 1800. Nó có trong dòng máu của gia đình chúng tôi. Và hơn nữa, trong hoàn cảnh lụt lội của đồng bào, nhất là người Việt Nam của mình, trong số đó là những người Việt Nam nghèo ở tại San Jose".

Ông nói tiếp: "Lý do đó là động lực để cho tôi có dịp để giúp đỡ, thứ nhất, là người Mỹ gốc Việt của mình, và thứ hai, đó là một cái để tôi muốn trả ơn lại cho những người Mỹ đã cho phép chúng ta được vào đây. Bây giờ, chúng tôi đã có cái dịp để trả lại, đền đáp cái ơn đó của họ”.

Ông Kiều cho hay rằng ông đã nói với thị trưởng Liccardo rằng số tiền trên “dùng cho 500 căn nhà như theo yêu cầu”.

Các nhân viên cứu hộ đưa các nạn nhân bão lũ tới nơi an toàn hôm 21/2 ở San Jose.

Các nhân viên cứu hộ đưa các nạn nhân bão lũ tới nơi an toàn hôm 21/2 ở San Jose.

Một người tham gia lễ trao tặng, nghị viên Nguyễn Tâm, cho biết rằng cuối tháng trước mưa bão kéo dài khiến nước dự trữ tại một hồ lớn ở San Jose tràn bờ, gây ngập lụt nghiêm trọng ở những vùng trũng, nhất là tại Khu vực 7, nơi ông đại diện.

Ông cho VOA Việt Ngữ hay rằng tới nay, lụt lội ảnh hưởng tới khoảng 15 nghìn người, trong đó có hàng trăm người Việt bị ảnh hưởng nặng nhất, “đa phần là người lao động, nghèo khó và lớn tuổi”.

Trong tình cảnh như vậy, ông Tâm nói rằng khoản tiền lớn của tỷ phú Hoàng Kiều “có nhiều ý nghĩa”.

Ông nói thêm: “Nó đem lại niềm an ủi và hy vọng cho những người nạn nhân ở khu vực 7 của chúng tôi. Nhưng ngoài ra nó có ý nghĩa quan trọng hơn nữa là, ông Hoàng Kiều ngày xưa là người tị nạn mới qua Mỹ và xuất thân từ thủa hàn vi. Nhưng ông đã thành công và ông không quên ơn đó khi ông trở lại San Jose và tặng món tiền 5 triệu đó. Nó đem lại một chút hãnh diện chung đối với người tị nạn Việt Nam ở Mỹ. Kể cả chính quyền và những người dòng chính tại Mỹ cũng còn rất là khâm phục thái độ cao thượng đó”.

Ông Hoàng Kiều chụp cùng gia đình.

Ông Hoàng Kiều chụp cùng gia đình.

​Khoản tiền 5 triệu đô một lần nữa khiến báo chí đưa tin nhiều về tỷ phú Hoàng Kiều, không lâu sau khi tên của ông “nóng” trên báo chí trong nước, sau khi ông công khai và chấm dứt chuyện tình cảm với người mẫu Ngọc Trinh hồi đầu năm.

Khi được hỏi về ý kiến cho rằng ông làm từ thiện để “xóa bỏ những điều tiếng trong cuộc tình chớp nhoáng” với người được mệnh danh là "nữ hoàng ncủa Việt Nam", tỷ phú Hoàng Kiều nói rằng ông “không cần phải xóa”.

Ông nói thêm: “Tôi có làm điều gì sai không? Có cái gì mà tôi yêu một người yêu, yêu cũng bị chửi, không yêu cũng bị chửi rồi bây giờ hết yêu rồi lại càng chửi thêm nhiều. Báo chí Việt Nam câu view [người đọc, người xem]. Tôi chứng minh ra rồi. Tôi nói trước, tôi sắp đưa ra tòa đấy. Tôi không nói ai hết, mà tôi sắp đưa ra tòa. Sau khi tôi đã xong rồi, tôi cấm, không cho một tờ báo nào bằng tiếng Việt, kể cả ở Mỹ, đả động tới tên Hoàng Kiều nữa”.

Đó là truyền thống của cha ông chúng tôi từ năm 1800. Nó có trong dòng máu của gia đình chúng tôi. Và hơn nữa, trong hoàn cảnh lụt lội của đồng bào, nhất là người Việt Nam của mình, trong số đó là những người Việt Nam nghèo ở tại San Jose. Lý do đó là động lực để cho tôi có dịp để giúp đỡ, thứ nhất, là người Mỹ gốc Việt của mình, và thứ hai, đó là một cái để tôi muốn trả ơn lại cho những người Mỹ đã cho phép chúng ta được vào đây.

Còn về ý kiến cho rằng ông “dùng chiêu trò để đánh bóng tên tuổi” trong vụ này, ông Kiều nói rằng “tên tuổi tôi nổi bật quá rồi, cần gì đánh bóng”.

Hiện trên mạng vẫn có thể tìm thấy những bài viết có tựa đề như: “Tỷ phú Hoàng Kiều nổi tiếng Mỹ, tai tiếng Việt Nam” hay “Tỷ phú Hoàng Kiều bị báo Mỹ chê tơi tả”…

Trong một bài viết hôm 3/3 khi đưa tin về khoản tiền tặng 5 triệu đôla, tờ San Jose Mercury gọi ông Kiều là một “vị cứu tinh bí ẩn”, “hiệp sĩ của San Jose”, hay “doanh nhân anh hùng”. Tỷ phú này đã cho người dịch toàn bộ bài viết và đăng trên trang Facebook cá nhân với gần 100 nghìn người “like” (thích).

Về khả năng trở về Việt Nam làm từ thiện sau khi tặng San Jose 5 triệu đôla, tỷ phú hiện đứng thứ 214 trong danh sách 400 tỷ phú trên thế giới của Forbes nói:

“Tôi bỏ về Việt Nam số tiền gấp ba lần như vậy, gần bốn lần như vậy. Tôi được những cái gì? Cho tới bây giờ các báo chí vẫn nói tôi thiếu nợ, thiếu nần, tôi hứa, tôi không cho. Báo chí bôi nhọ, làm nhục mạ tôi. Tôi đã ngậm đắng nuốt cay, và bây giờ đến giai đoạn tôi nói thật, đừng có nói từ thiện, từ đồ đối với Việt Nam. Tôi nói, xin chia ly từ đây”.

Tờ VietNamNet cuối năm ngoái dẫn lại tờ Một Thế giới đưa tin rằng “bà Nguyễn Thị Tình, Bí thư Đảng ủy xã Cảnh Hóa (huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) nói rằng ông Kiều đã không thực hiện đúng cam kết trao nhà tình nghĩa cho người nghèo’”.

Theo tờ báo với cơ quan chủ quản là Bộ Thông tin và Truyền thông, "UBND xã Cảnh Hóa cho biết năm 2009, ông Hoàng Kiều, một thương gia Mỹ gốc Việt về xã Cảnh Hóa hứa tặng địa phương này 1 tỉ đồng để giúp 100 hộ dân khó khăn nhằm hỗ trợ chính quyền địa phương xóa mái tranh nghèo. Tuy nhiên đến nay đã 7 năm nhưng ông không thực hiện lời hứa".

( VOA )

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm