Tin nóng trong ngày

Ukraine: 'Quân đội Nga băng qua biên giới ở miền Đông'

Các giới chức Ukraine nói lực lượng Nga đã băng qua biên giới vào Ukraine, có thể là một sự leo thang trong cuộc giao tranh kéo dai nhiều tháng giữa lực lượng Ukraine và các phần tử đòi ly khai thân Nga.
Phụ nữ vội vã chạy trên đường phố sau khi xảy ra bắn phá trong thị trấn Donetsk, phía đông Ukraine, 27/8/14 Chính quyền Tổng thống Obama cáo buộc Nga dàn dựng một chiến dịch quân sự mới ở Ukraine, giúp lực lượng nổi dậy mở rộng cuộc chiến ở miền đông nước, đưa xe tăng, bệ phóng tên lửa và xe bọc thép đến các nơi khác
Phụ nữ vội vã chạy trên đường phố sau khi xảy ra bắn phá trong thị trấn Donetsk, phía đông Ukraine, 27/8/14 Chính quyền Tổng thống Obama cáo buộc Nga dàn dựng một chiến dịch quân sự mới ở Ukraine, giúp lực lượng nổi dậy mở rộng cuộc chiến ở miền đông nước, đưa xe tăng, bệ phóng tên lửa và xe bọc thép đến các nơi khác

Các giới chức Ukraine nói lực lượng Nga đã băng qua biên giới vào Ukraine, có thể là một sự leo thang trong cuộc giao tranh kéo dai nhiều tháng giữa lực lượng Ukraine và các phần tử đòi ly khai thân Nga. Thông tín viên VOA Gabe Joselow tường thuật  rằng cơ quan an ninh Âu châu OSCE cũng đã đề nghị mở một phiên họp đặc biệt để thảo luận các diễn biến ở Ukraine.

Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine hôm này cho hay các xe thiết giáp Nga đã bao vây thị trấn Novoazovsk của Ukraine ở gần biên giới.

Các giới chức quốc phòng khác báo cáo hoạt động quân sự gia tăng ở ngay phía nam khu vực Luhansk miền đông Ukraine, nơi từng xảy ra cuộc giao tranh ác liệt nhất với các phần tử nổi dậy đòi ly khai.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã huỷ bỏ một chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ để giải quyết điều ông gọi là “sự gia tăng nghiêm trọng” trong tình hình ở miền đông.

Ông Poroshenko nói trước việc Nga thực sự đưa quân vào lãnh thổ Ukraine, ông quyết định huỷ bỏ chuyến đi Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Ukraine cũng triệu tập một phiên họp khẩn của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia và cho biết ông sẽ nêu vấn đề ra trước Liên Hiệp Quốc và Liên hiệp châu Âu.

Phát ngôn viên an ninh quốc gia Ukraine Andriy Lysenko nói với đài VOA về áp lực ngày càng tăng từ phía Nga phát xuất từ nhiều hướng khác nhau.

Ông nói: “Chúng ta đang nói về nhiều đoàn xe. Số lượng gồm 10 đơn vị xe thiết giáp được xác nhận là xe của lực lượng quân đội Liên bang Nga.”


Ông Lysenko nói căng thẳng lớn nhất là ở các khu vực Novoazovsk và Iliovaisk, một giao lộ chính trên con đường tiếp tế cho phe nổi dậy.

Moscow lâu nay vẫn phủ nhận việc hỗ trợ cho phong trào đòi ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine. Sau một cuộc họp với ông Poroshenko hôm thứ ba, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói cuộc khủng hoảng ở miền đông là một vấn đề nội bộ của Ukraine, nhưng nói rằng Nga sẽ ủng hộ một tiến trình hoà bình.

Nga đã quy trách Kyiv về tình hình nhân đạo ngày càng tồi tệ ở miền đông Ukraine, nơi  các cơ quan cứu trợ nói hàng ngàn người đang không có thực phẩm, nước uống và điện.

Trong một thông cáo hôm thứ tư, một giới chức Bộ Ngoại giao Nga là ông Konstantin Dolgov lên án các thủ đô Tây phương và các tổ chức quốc tế là “nhắm mắt trước những vụ vi phạm nhân quyền ồ ạt của các cơ quan thi hành công lực Ukraine.”

Trong khi đó, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE cho hay đang mở một phiên họp đặc biệt về vụ xung đột đang leo thang ở Ukraine.

Phát biểu với hội đồng thường trực của OSCE, Đại sứ Hoa Kỳ tại OSCE, ông Daniel Baer nêu ra “các báo cáo ngày càng nhiều về số lượng lớn nhân viên quân sự Nga bên trong Ukraine.”

Ông nói thêm rằng trước bằng chứng ngày càng rõ, “việc Moscow phủ nhận là đang gây mất ổn định cho Ukraine mang tính cách khiêu khích và vô lý.” 


Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Ukraine: 'Quân đội Nga băng qua biên giới ở miền Đông'

Các giới chức Ukraine nói lực lượng Nga đã băng qua biên giới vào Ukraine, có thể là một sự leo thang trong cuộc giao tranh kéo dai nhiều tháng giữa lực lượng Ukraine và các phần tử đòi ly khai thân Nga.
Phụ nữ vội vã chạy trên đường phố sau khi xảy ra bắn phá trong thị trấn Donetsk, phía đông Ukraine, 27/8/14 Chính quyền Tổng thống Obama cáo buộc Nga dàn dựng một chiến dịch quân sự mới ở Ukraine, giúp lực lượng nổi dậy mở rộng cuộc chiến ở miền đông nước, đưa xe tăng, bệ phóng tên lửa và xe bọc thép đến các nơi khác
Phụ nữ vội vã chạy trên đường phố sau khi xảy ra bắn phá trong thị trấn Donetsk, phía đông Ukraine, 27/8/14 Chính quyền Tổng thống Obama cáo buộc Nga dàn dựng một chiến dịch quân sự mới ở Ukraine, giúp lực lượng nổi dậy mở rộng cuộc chiến ở miền đông nước, đưa xe tăng, bệ phóng tên lửa và xe bọc thép đến các nơi khác

Các giới chức Ukraine nói lực lượng Nga đã băng qua biên giới vào Ukraine, có thể là một sự leo thang trong cuộc giao tranh kéo dai nhiều tháng giữa lực lượng Ukraine và các phần tử đòi ly khai thân Nga. Thông tín viên VOA Gabe Joselow tường thuật  rằng cơ quan an ninh Âu châu OSCE cũng đã đề nghị mở một phiên họp đặc biệt để thảo luận các diễn biến ở Ukraine.

Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine hôm này cho hay các xe thiết giáp Nga đã bao vây thị trấn Novoazovsk của Ukraine ở gần biên giới.

Các giới chức quốc phòng khác báo cáo hoạt động quân sự gia tăng ở ngay phía nam khu vực Luhansk miền đông Ukraine, nơi từng xảy ra cuộc giao tranh ác liệt nhất với các phần tử nổi dậy đòi ly khai.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã huỷ bỏ một chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ để giải quyết điều ông gọi là “sự gia tăng nghiêm trọng” trong tình hình ở miền đông.

Ông Poroshenko nói trước việc Nga thực sự đưa quân vào lãnh thổ Ukraine, ông quyết định huỷ bỏ chuyến đi Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Ukraine cũng triệu tập một phiên họp khẩn của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia và cho biết ông sẽ nêu vấn đề ra trước Liên Hiệp Quốc và Liên hiệp châu Âu.

Phát ngôn viên an ninh quốc gia Ukraine Andriy Lysenko nói với đài VOA về áp lực ngày càng tăng từ phía Nga phát xuất từ nhiều hướng khác nhau.

Ông nói: “Chúng ta đang nói về nhiều đoàn xe. Số lượng gồm 10 đơn vị xe thiết giáp được xác nhận là xe của lực lượng quân đội Liên bang Nga.”


Ông Lysenko nói căng thẳng lớn nhất là ở các khu vực Novoazovsk và Iliovaisk, một giao lộ chính trên con đường tiếp tế cho phe nổi dậy.

Moscow lâu nay vẫn phủ nhận việc hỗ trợ cho phong trào đòi ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine. Sau một cuộc họp với ông Poroshenko hôm thứ ba, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói cuộc khủng hoảng ở miền đông là một vấn đề nội bộ của Ukraine, nhưng nói rằng Nga sẽ ủng hộ một tiến trình hoà bình.

Nga đã quy trách Kyiv về tình hình nhân đạo ngày càng tồi tệ ở miền đông Ukraine, nơi  các cơ quan cứu trợ nói hàng ngàn người đang không có thực phẩm, nước uống và điện.

Trong một thông cáo hôm thứ tư, một giới chức Bộ Ngoại giao Nga là ông Konstantin Dolgov lên án các thủ đô Tây phương và các tổ chức quốc tế là “nhắm mắt trước những vụ vi phạm nhân quyền ồ ạt của các cơ quan thi hành công lực Ukraine.”

Trong khi đó, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE cho hay đang mở một phiên họp đặc biệt về vụ xung đột đang leo thang ở Ukraine.

Phát biểu với hội đồng thường trực của OSCE, Đại sứ Hoa Kỳ tại OSCE, ông Daniel Baer nêu ra “các báo cáo ngày càng nhiều về số lượng lớn nhân viên quân sự Nga bên trong Ukraine.”

Ông nói thêm rằng trước bằng chứng ngày càng rõ, “việc Moscow phủ nhận là đang gây mất ổn định cho Ukraine mang tính cách khiêu khích và vô lý.” 


BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm