Nhân Vật

15 nhân vật hư cấu được ghi danh trên Đại lộ Danh vọng

Hollywood Walk of Fame là nơi ghi dấu những người có cống hiến trong ngành nghệ thuật thứ bảy và có không ít nhân vật hư cấu từng được vinh danh tại nơi đây.

Hollywood Walk of Fame là nơi ghi dấu những người có cống hiến trong ngành nghệ thuật thứ bảy và có không ít nhân vật hư cấu từng được vinh danh tại nơi đây.

15 nhân vật hư cấu được ghi danh trên Đại lộ Danh vọng

Chuột Mickey: Đây là nhân vật đầu tiên của Walt Disney được vinh danh trên Đại lộ Danh vọng. Chú chuột đáng yêu này được họa sĩ Ub Iwerks sáng tạo nên từ năm 1928, được chính ngài Walt Disney lồng tiếng, và sau này trở thành linh vật của hãng phim. Chuột Mickey được nhận ngôi sao danh vọng vào đúng lễ sinh nhật lần thứ 50, ngày 18/11/1978.

15 nhân vật hư cấu được ghi danh trên Đại lộ Danh vọng

Bugs Bunny: Bugs là chú thỏ vui nhộn, lém lỉnh trong hai loạt phim hoạt hình ngắn Looney TunesMerrie Melodies của hãng Warner Bros. Dần dà, Bugs Bunny trở thành một biểu tượng của văn hóa đại chúng nước Mỹ, cũng như linh vật của Warner Bros. Nhân vật này được trao ngôi sao danh vọng vào ngày 10/10/1985.

15 nhân vật hư cấu được ghi danh trên Đại lộ Danh vọng

Bạch Tuyết: Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1937) là bộ phim hoạt hình dài đầu tiên của hãng Walt Disney, đồng thời là một trong số hai tác phẩm hiếm hoi thuộc thể loại này lọt vào danh sách 100 bộ phim Mỹ hay nhất mọi thời đại do Viện phim ảnh Hoa Kỳ bầu chọn hồi năm 1997. Bạch Tuyết là nàng công chúa duy nhất của Walt Disney có ngôi sao vinh danh trên đại lộ Hollywood, vào ngày 28/6/1987.

15 nhân vật hư cấu được ghi danh trên Đại lộ Danh vọng

Woody Woodpecker: Sinh vật hoạt hình điên rồ và sặc sỡ xuất hiện lần đầu tiên trong Knock Knock vào ngày 25/11/1940, lập tức trở thành một trong số những nhân vật hết sức thành công về mặt thương mại và trở thành biểu tượng của Universal Studios. Tới ngày 13/9/1990, Woody Woodpecker được ghi tên trên Đại lộ Danh vọng Hollywood.

15 nhân vật hư cấu được ghi danh trên Đại lộ Danh vọng

Big Bird: Đây là một nhân vật xuất hiện trong chương trình truyền hình Sesame Street dành cho trẻ em của xưởng Sesame Workshop. Big Bird là chú chim khổng lồ có bộ lông vàng cùng chiều cao lên tới gần 2,5 mét, thích trượt băng, khiêu vũ, ca hát, làm thơ, vẽ vời và đi xe đạp một bánh. Chú được trao ngôi sao danh vọng vào ngày 21/4/1994.

15 nhân vật hư cấu được ghi danh trên Đại lộ Danh vọng

Gia đình Simpsons: The Simpsons là chương trình hoạt hình nổi tiếng trên sóng truyền hình nước Mỹ, có sức sống dai dẳng khi luôn thu hút đông đảo khán giả kể từ lúc lần đầu lên sóng từ hồi cuối năm 1989 cho tới nay với trên 400 tập phim. Tuy là chương trình hoạt hình, The Simpsons châm biếm nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống tại Mỹ, đặc biệt là lối sống của tầng lớp lao động và trung lưu, văn hóa Mỹ và xã hội Mỹ nói chung. Đây được xem là một trong những sản phẩm văn hóa đại chúng có nhiều ảnh hưởng nhất tại Hoa Kỳ. Các thành viên trong gia đình Simpsons được ghi danh trên Đại lộ Danh vọng vào ngày 14/1/2000.

15 nhân vật hư cấu được ghi danh trên Đại lộ Danh vọng

Rugrats: Rugrats là chương trình hoạt hình hết sức được yêu thích tại Mỹ của hãng Nickelodeon, bắt đầu phát sóng từ năm 1991 đến năm 2004, kéo dài qua 9 mùa và có tổng cộng 172 tập phim. Phim tập trung vào cuộc sống thường nhật và những cuộc phiêu lưu của một nhóm trẻ em, với các thành viên tiêu biểu gồm Tommy, Chuckie, Phil , Lil và Angelica. Trong 13 năm phát sóng, Rugrats đạt hơn 20 giải thưởng lớn nhỏ, trong đó có 4 giải thưởng Emmy cùng ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng vào ngày 28/6/2001.

15 nhân vật hư cấu được ghi danh trên Đại lộ Danh vọng

Kermit the Frog: Ếch Kermit là nhân vật do nhà điều khiển rối Jim Henson sáng tạo nên. Lần đầu tiên ra mắt vào năm 1995, nguyên mẫu của Kermit được tạo ra từ một chiếc áo khoác màu xanh lá mà mẹ của Jim Henson gửi tặng ông, cùng hai quả bóng bàn được gắn thành mắt. Kermit the Frog và Big Bird là hai nhân vật chính của loạt chương trình truyền hình The Muppets. Chú ếch xanh được trao ngôi sao danh vọng vào ngày 14/11/2002.

15 nhân vật hư cấu được ghi danh trên Đại lộ Danh vọng

Vịt Donald: Người bạn thân của chuột Mickey, chú vịt Donald với chiếc mũ thủy thủ thường trực trên đầu cũng xuất hiện trên màn ảnh từ rất sớm, chính xác là năm 1934. 70 năm sau, vào ngày 9/8/2004, vịt Donald được trao ngôi sao sanh vọng danh giá.

15 nhân vật hư cấu được ghi danh trên Đại lộ Danh vọng

Godzilla: Vua quái vật thuộc quyền sở hữu của hãng phim Toho đến từ Nhật Bản và từng xuất hiện trong 28 bộ phim tại xứ sở hoa anh đào, trở thành một biểu tượng của nền văn hóa Nhật Bản. Tiếng tăm của Godzilla không chỉ bó hẹp tại đây mà sau đó còn vươn ra khắp toàn thế giới. Trong khoảng 15 năm qua, Hollywood từng hai lần thực hiện các phiên bản Godzilla của riêng mình, trong đó tập phim mới nhất năm 2014 của đạo diễn Gareth Edwards giành được thắng lợi đáng kể tại các phòng vé hồi đầu hè. Vua quái vật được trao ngôi sao danh vọng vào ngày 29/11/2004, đúng 50 năm kể từ lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh.

15 nhân vật hư cấu được ghi danh trên Đại lộ Danh vọng

Winnie the Pooh: Gấu Pooh là nhân vật hư cấu trong một số tác phẩm của nhà văn A. A. Milne. Hãng Walt Disney sau đó chuyển thể các câu chuyện về gấu Pooh thành một loạt phim hoạt hình được cả thế giới vô cùng hâm mộ. Cuối cùng, Winnie the Pooh được trao ngôi sao danh vọng vào ngày 11/4/2006, cho sự nổi tiếng và tầm ảnh hưởng mà cậu tạo ra trước đó.

15 nhân vật hư cấu được ghi danh trên Đại lộ Danh vọng

The Munchkins: Đây là nhóm người lùn ở thành phố Munchkin trong các cuốn tiểu thuyết về xứ Oz của L. Frank Baum. Họ xuất hiện lần đầu tiên trong tác phẩm Wonderful Wizard of Oz vào năm 1900. Với sự nổi tiếng và tầm ảnh hưởng từ những bộ phim về xứ Oz, các nhận vật Munchkins được trao ngôi sao danh vọng vào ngày 20/11/2007.

15 nhân vật hư cấu được ghi danh trên Đại lộ Danh vọng

Tinker Bell: Nàng tiên bé nhỏ xuất hiện trong bộ phim Peter Pan năm 1953 của hãng Walt Disney và phần tiếp theo mang tên Return to Never Land năm 2002. Sau đó, Tinker Bell tiếp tục có một bộ phim của riêng bản thân vào năm 2008. Trải qua hơn nửa thế kỷ, nàng tiên trở thành một trong những nhân vật mang tính biểu tượng nhất của thế giới cổ tích Disney. Tinker Bell được trao ngôi sao danh vọng vào ngày 21/9/2010.

15 nhân vật hư cấu được ghi danh trên Đại lộ Danh vọng

Shrek: Anh chàng chằn tinh tốt bụng lần đầu tiên xuất hiện trong bộ phim cùng tên năm 2001 của xưởng DreamWorks Animation. Đây cũng là tác phẩm đầu tiên đoạt giải Phim hoạt hình xuất sắc nhất tại Oscar khi hạng mục này ra đời cũng trong năm đó. Tới nay, Shrek là một trong những thương hiệu phim hoạt hình ăn khách nhất mọi thời đại và chàng chằn tinh được trao ngôi sao danh vọng vào ngày 20/5/2010.

15 nhân vật hư cấu được ghi danh trên Đại lộ Danh vọngPhóng to

The Muppets: Sau Kermit the Frog, toàn bộ nhóm The Muppets tiếp tục được trao tặng ngôi sao danh vọng vào ngày 20/3/2012. Đây là thành quả đến sau nhiều năm các chú rối làm mưa làm gió trên sóng truyền hình và các phương tiện truyền thông, băng đĩa nhạc, ấn phẩm báo chí… Cũng trong đầu năm 2012, phiên bản điện ảnh The Muppets giành được một tượng vàng Oscar tại hạng mục Ca khúc chủ đề trong phim xuất sắc nhất.

PAD Post

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

15 nhân vật hư cấu được ghi danh trên Đại lộ Danh vọng

Hollywood Walk of Fame là nơi ghi dấu những người có cống hiến trong ngành nghệ thuật thứ bảy và có không ít nhân vật hư cấu từng được vinh danh tại nơi đây.

Hollywood Walk of Fame là nơi ghi dấu những người có cống hiến trong ngành nghệ thuật thứ bảy và có không ít nhân vật hư cấu từng được vinh danh tại nơi đây.

15 nhân vật hư cấu được ghi danh trên Đại lộ Danh vọng

Chuột Mickey: Đây là nhân vật đầu tiên của Walt Disney được vinh danh trên Đại lộ Danh vọng. Chú chuột đáng yêu này được họa sĩ Ub Iwerks sáng tạo nên từ năm 1928, được chính ngài Walt Disney lồng tiếng, và sau này trở thành linh vật của hãng phim. Chuột Mickey được nhận ngôi sao danh vọng vào đúng lễ sinh nhật lần thứ 50, ngày 18/11/1978.

15 nhân vật hư cấu được ghi danh trên Đại lộ Danh vọng

Bugs Bunny: Bugs là chú thỏ vui nhộn, lém lỉnh trong hai loạt phim hoạt hình ngắn Looney TunesMerrie Melodies của hãng Warner Bros. Dần dà, Bugs Bunny trở thành một biểu tượng của văn hóa đại chúng nước Mỹ, cũng như linh vật của Warner Bros. Nhân vật này được trao ngôi sao danh vọng vào ngày 10/10/1985.

15 nhân vật hư cấu được ghi danh trên Đại lộ Danh vọng

Bạch Tuyết: Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1937) là bộ phim hoạt hình dài đầu tiên của hãng Walt Disney, đồng thời là một trong số hai tác phẩm hiếm hoi thuộc thể loại này lọt vào danh sách 100 bộ phim Mỹ hay nhất mọi thời đại do Viện phim ảnh Hoa Kỳ bầu chọn hồi năm 1997. Bạch Tuyết là nàng công chúa duy nhất của Walt Disney có ngôi sao vinh danh trên đại lộ Hollywood, vào ngày 28/6/1987.

15 nhân vật hư cấu được ghi danh trên Đại lộ Danh vọng

Woody Woodpecker: Sinh vật hoạt hình điên rồ và sặc sỡ xuất hiện lần đầu tiên trong Knock Knock vào ngày 25/11/1940, lập tức trở thành một trong số những nhân vật hết sức thành công về mặt thương mại và trở thành biểu tượng của Universal Studios. Tới ngày 13/9/1990, Woody Woodpecker được ghi tên trên Đại lộ Danh vọng Hollywood.

15 nhân vật hư cấu được ghi danh trên Đại lộ Danh vọng

Big Bird: Đây là một nhân vật xuất hiện trong chương trình truyền hình Sesame Street dành cho trẻ em của xưởng Sesame Workshop. Big Bird là chú chim khổng lồ có bộ lông vàng cùng chiều cao lên tới gần 2,5 mét, thích trượt băng, khiêu vũ, ca hát, làm thơ, vẽ vời và đi xe đạp một bánh. Chú được trao ngôi sao danh vọng vào ngày 21/4/1994.

15 nhân vật hư cấu được ghi danh trên Đại lộ Danh vọng

Gia đình Simpsons: The Simpsons là chương trình hoạt hình nổi tiếng trên sóng truyền hình nước Mỹ, có sức sống dai dẳng khi luôn thu hút đông đảo khán giả kể từ lúc lần đầu lên sóng từ hồi cuối năm 1989 cho tới nay với trên 400 tập phim. Tuy là chương trình hoạt hình, The Simpsons châm biếm nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống tại Mỹ, đặc biệt là lối sống của tầng lớp lao động và trung lưu, văn hóa Mỹ và xã hội Mỹ nói chung. Đây được xem là một trong những sản phẩm văn hóa đại chúng có nhiều ảnh hưởng nhất tại Hoa Kỳ. Các thành viên trong gia đình Simpsons được ghi danh trên Đại lộ Danh vọng vào ngày 14/1/2000.

15 nhân vật hư cấu được ghi danh trên Đại lộ Danh vọng

Rugrats: Rugrats là chương trình hoạt hình hết sức được yêu thích tại Mỹ của hãng Nickelodeon, bắt đầu phát sóng từ năm 1991 đến năm 2004, kéo dài qua 9 mùa và có tổng cộng 172 tập phim. Phim tập trung vào cuộc sống thường nhật và những cuộc phiêu lưu của một nhóm trẻ em, với các thành viên tiêu biểu gồm Tommy, Chuckie, Phil , Lil và Angelica. Trong 13 năm phát sóng, Rugrats đạt hơn 20 giải thưởng lớn nhỏ, trong đó có 4 giải thưởng Emmy cùng ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng vào ngày 28/6/2001.

15 nhân vật hư cấu được ghi danh trên Đại lộ Danh vọng

Kermit the Frog: Ếch Kermit là nhân vật do nhà điều khiển rối Jim Henson sáng tạo nên. Lần đầu tiên ra mắt vào năm 1995, nguyên mẫu của Kermit được tạo ra từ một chiếc áo khoác màu xanh lá mà mẹ của Jim Henson gửi tặng ông, cùng hai quả bóng bàn được gắn thành mắt. Kermit the Frog và Big Bird là hai nhân vật chính của loạt chương trình truyền hình The Muppets. Chú ếch xanh được trao ngôi sao danh vọng vào ngày 14/11/2002.

15 nhân vật hư cấu được ghi danh trên Đại lộ Danh vọng

Vịt Donald: Người bạn thân của chuột Mickey, chú vịt Donald với chiếc mũ thủy thủ thường trực trên đầu cũng xuất hiện trên màn ảnh từ rất sớm, chính xác là năm 1934. 70 năm sau, vào ngày 9/8/2004, vịt Donald được trao ngôi sao sanh vọng danh giá.

15 nhân vật hư cấu được ghi danh trên Đại lộ Danh vọng

Godzilla: Vua quái vật thuộc quyền sở hữu của hãng phim Toho đến từ Nhật Bản và từng xuất hiện trong 28 bộ phim tại xứ sở hoa anh đào, trở thành một biểu tượng của nền văn hóa Nhật Bản. Tiếng tăm của Godzilla không chỉ bó hẹp tại đây mà sau đó còn vươn ra khắp toàn thế giới. Trong khoảng 15 năm qua, Hollywood từng hai lần thực hiện các phiên bản Godzilla của riêng mình, trong đó tập phim mới nhất năm 2014 của đạo diễn Gareth Edwards giành được thắng lợi đáng kể tại các phòng vé hồi đầu hè. Vua quái vật được trao ngôi sao danh vọng vào ngày 29/11/2004, đúng 50 năm kể từ lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh.

15 nhân vật hư cấu được ghi danh trên Đại lộ Danh vọng

Winnie the Pooh: Gấu Pooh là nhân vật hư cấu trong một số tác phẩm của nhà văn A. A. Milne. Hãng Walt Disney sau đó chuyển thể các câu chuyện về gấu Pooh thành một loạt phim hoạt hình được cả thế giới vô cùng hâm mộ. Cuối cùng, Winnie the Pooh được trao ngôi sao danh vọng vào ngày 11/4/2006, cho sự nổi tiếng và tầm ảnh hưởng mà cậu tạo ra trước đó.

15 nhân vật hư cấu được ghi danh trên Đại lộ Danh vọng

The Munchkins: Đây là nhóm người lùn ở thành phố Munchkin trong các cuốn tiểu thuyết về xứ Oz của L. Frank Baum. Họ xuất hiện lần đầu tiên trong tác phẩm Wonderful Wizard of Oz vào năm 1900. Với sự nổi tiếng và tầm ảnh hưởng từ những bộ phim về xứ Oz, các nhận vật Munchkins được trao ngôi sao danh vọng vào ngày 20/11/2007.

15 nhân vật hư cấu được ghi danh trên Đại lộ Danh vọng

Tinker Bell: Nàng tiên bé nhỏ xuất hiện trong bộ phim Peter Pan năm 1953 của hãng Walt Disney và phần tiếp theo mang tên Return to Never Land năm 2002. Sau đó, Tinker Bell tiếp tục có một bộ phim của riêng bản thân vào năm 2008. Trải qua hơn nửa thế kỷ, nàng tiên trở thành một trong những nhân vật mang tính biểu tượng nhất của thế giới cổ tích Disney. Tinker Bell được trao ngôi sao danh vọng vào ngày 21/9/2010.

15 nhân vật hư cấu được ghi danh trên Đại lộ Danh vọng

Shrek: Anh chàng chằn tinh tốt bụng lần đầu tiên xuất hiện trong bộ phim cùng tên năm 2001 của xưởng DreamWorks Animation. Đây cũng là tác phẩm đầu tiên đoạt giải Phim hoạt hình xuất sắc nhất tại Oscar khi hạng mục này ra đời cũng trong năm đó. Tới nay, Shrek là một trong những thương hiệu phim hoạt hình ăn khách nhất mọi thời đại và chàng chằn tinh được trao ngôi sao danh vọng vào ngày 20/5/2010.

15 nhân vật hư cấu được ghi danh trên Đại lộ Danh vọngPhóng to

The Muppets: Sau Kermit the Frog, toàn bộ nhóm The Muppets tiếp tục được trao tặng ngôi sao danh vọng vào ngày 20/3/2012. Đây là thành quả đến sau nhiều năm các chú rối làm mưa làm gió trên sóng truyền hình và các phương tiện truyền thông, băng đĩa nhạc, ấn phẩm báo chí… Cũng trong đầu năm 2012, phiên bản điện ảnh The Muppets giành được một tượng vàng Oscar tại hạng mục Ca khúc chủ đề trong phim xuất sắc nhất.

PAD Post

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm