Khoa Học Thực Nghiệm & Tâm Linh

Ấn Độ có khu trục tàng hình mới INS Sahyadri, nhấn mạnh Biển Đông

Tờ “Phương Đông” Trung Quốc dẫn bài viết từ tờ “Thời báo Ấn Độ” ngày 22/7 cho hay, tàu khu trục tàng hình mới nhất của Ấn Độ mang tên INS Sahyadri F49 đã biên chế cho hải quân nước này vào ngày 21/7.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ đã tham dự lễ bàn giao tàu khu trục tàng hình mới nhất cho hải quân nước này và nhấn mạnh tự do hàng hải ở biển Đông.

 


Tàu khu trục INS Sahyadri F49 chính thức được biên chế cho Hải quân Ấn Độ ngày 21/7/2012.

Tờ “Phương Đông” Trung Quốc dẫn bài viết từ tờ “Thời báo Ấn Độ” ngày 22/7 cho hay, tàu khu trục tàng hình mới nhất của Ấn Độ mang tên INS Sahyadri F49 đã biên chế cho hải quân nước này vào ngày 21/7.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A.K. Antony đã tham gia buổi lễ cùng ngày, đồng thời đã trả lời báo chí về các vấn đề nóng của khu vực, trong đó có tranh chấp biển Đông.

Ông nhấn mạnh: “Tự do đi lại của tất cả các tàu thuyền ở vùng biển quốc tế không được bị cản trở. Đồng thời, các nước (có tranh chấp biển Đông) cần thông qua đối thoại, bàn bạc giải quyết, chứ không nên để xảy ra bất cứ xung đột nào”.

 

 


Khu trục tàng hình mới INS Sahyadrig F-49

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A.K. Antony cùng ngày đã nói như vậy với báo giới sau khi tham dự lễ bàn giao tàu hộ vệ tàng hình INS Sahyadri F49.

Bài báo cho biết, INS Sahyadri là tàu khu trục tàng hình mới nhất do Ấn Độ tự sản xuất, trang bị cho Hải quân Ấn Độ, lượng giãn nước 6.100 tấn.

 

 


Khu trục tàng hình mới INS Sahyadrig F-49

2 tàu khu trục trước đó là INS Shivalik và INS Satpura đã lần lượt đi vào hoạt động tháng 4/2010 và tháng 8/2011, đồng thời đã thực hiện nhiều nhiệm vụ ở khu vực Ấn Độ Dương.

Tờ “Thời báo Ấn Độ” cho hay, Ấn Độ luôn quan tâm đến các động thái ngày càng thích tăng cường “khoe mẽ cơ bắp” của Trung Quốc ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

 

 


Bài báo cho rằng, đối diện với sự cạnh tranh địa-chính trị giữa Mỹ và Trung Quốc hiện nay, Ấn Độ đang cố gắng duy trì sự “cân bằng tinh tế”.

Ngoài ra, Antony cùng ngày cũng đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc Ấn Độ tăng cường sức mạnh hải quân.

Ông nói: “Mỗi một năm tới đây, Hải quân Ấn Độ đều tiếp nhận 5 tàu chiến. Sở hữu một lực lượng hải quân lớn mạnh và cảnh giác, để bảo vệ đường bờ biển rộng lớn của chúng tôi và duy trì sự thông suốt của các tuyến đường hàng hải. Điều này hầu như không cần tiếp tục nhấn mạnh nữa”.

 

 


Đông Bình (nguồn báo Phương Đông)

 

http://www.quehuongngaymai.com/forums/showthread.php?t=174298

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Ấn Độ có khu trục tàng hình mới INS Sahyadri, nhấn mạnh Biển Đông

Tờ “Phương Đông” Trung Quốc dẫn bài viết từ tờ “Thời báo Ấn Độ” ngày 22/7 cho hay, tàu khu trục tàng hình mới nhất của Ấn Độ mang tên INS Sahyadri F49 đã biên chế cho hải quân nước này vào ngày 21/7.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ đã tham dự lễ bàn giao tàu khu trục tàng hình mới nhất cho hải quân nước này và nhấn mạnh tự do hàng hải ở biển Đông.

 


Tàu khu trục INS Sahyadri F49 chính thức được biên chế cho Hải quân Ấn Độ ngày 21/7/2012.

Tờ “Phương Đông” Trung Quốc dẫn bài viết từ tờ “Thời báo Ấn Độ” ngày 22/7 cho hay, tàu khu trục tàng hình mới nhất của Ấn Độ mang tên INS Sahyadri F49 đã biên chế cho hải quân nước này vào ngày 21/7.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A.K. Antony đã tham gia buổi lễ cùng ngày, đồng thời đã trả lời báo chí về các vấn đề nóng của khu vực, trong đó có tranh chấp biển Đông.

Ông nhấn mạnh: “Tự do đi lại của tất cả các tàu thuyền ở vùng biển quốc tế không được bị cản trở. Đồng thời, các nước (có tranh chấp biển Đông) cần thông qua đối thoại, bàn bạc giải quyết, chứ không nên để xảy ra bất cứ xung đột nào”.

 

 


Khu trục tàng hình mới INS Sahyadrig F-49

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A.K. Antony cùng ngày đã nói như vậy với báo giới sau khi tham dự lễ bàn giao tàu hộ vệ tàng hình INS Sahyadri F49.

Bài báo cho biết, INS Sahyadri là tàu khu trục tàng hình mới nhất do Ấn Độ tự sản xuất, trang bị cho Hải quân Ấn Độ, lượng giãn nước 6.100 tấn.

 

 


Khu trục tàng hình mới INS Sahyadrig F-49

2 tàu khu trục trước đó là INS Shivalik và INS Satpura đã lần lượt đi vào hoạt động tháng 4/2010 và tháng 8/2011, đồng thời đã thực hiện nhiều nhiệm vụ ở khu vực Ấn Độ Dương.

Tờ “Thời báo Ấn Độ” cho hay, Ấn Độ luôn quan tâm đến các động thái ngày càng thích tăng cường “khoe mẽ cơ bắp” của Trung Quốc ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

 

 


Bài báo cho rằng, đối diện với sự cạnh tranh địa-chính trị giữa Mỹ và Trung Quốc hiện nay, Ấn Độ đang cố gắng duy trì sự “cân bằng tinh tế”.

Ngoài ra, Antony cùng ngày cũng đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc Ấn Độ tăng cường sức mạnh hải quân.

Ông nói: “Mỗi một năm tới đây, Hải quân Ấn Độ đều tiếp nhận 5 tàu chiến. Sở hữu một lực lượng hải quân lớn mạnh và cảnh giác, để bảo vệ đường bờ biển rộng lớn của chúng tôi và duy trì sự thông suốt của các tuyến đường hàng hải. Điều này hầu như không cần tiếp tục nhấn mạnh nữa”.

 

 


Đông Bình (nguồn báo Phương Đông)

 

http://www.quehuongngaymai.com/forums/showthread.php?t=174298

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm