Nhân Vật

Bà Bùi Thị Minh Hằng sẽ ra tòa ngày 26 tháng 8

Bà Bùi Thị Minh Hằng và hai người bạn sẽ bị đưa ra tòa án tỉnh Ðồng Tháp ngày 26 tháng 8, 2014, sau hơn nửa năm bị giam giữ quá thời hạn tạm giam theo luật lệ CSVN

ÐỒNG THÁP (NV) - Bà Bùi Thị Minh Hằng và hai người bạn sẽ bị đưa ra tòa án tỉnh Ðồng Tháp ngày 26 tháng 8, 2014, sau hơn nửa năm bị giam giữ quá thời hạn tạm giam theo luật lệ CSVN.

Một số nguồn tin trong đó có Truyền Thông Chúa Cứu Thế cho hay bà Bùi Thị Minh Hằng 50 tuổi, ông Nguyễn Văn Minh 34 tuổi và cô Nguyễn Thị Thúy Quỳnh sẽ bị lôi ra tòa án tỉnh Ðồng Tháp vào ngày nói trên vì bị quy chụp hai tội danh “Gây rối trật tự công cộng” và “Chống người thi hành công vụ” theo các điều 245 và 257 Luật Hình Sự CSVN.



Bà Bùi Thị Minh Hằng hô khẩu hiệu trong một cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội hồi tháng 7 năm 2011. (Hình: AFP/Getty Images)

Ngày 11 tháng 2, 2014, bà Bùi Thị Minh Hằng cùng một số người, gồm cả đồng đạo Phật Giáo Hòa Hảo, đến thăm ông Nguyễn Bắc Truyển và hôn thê của ông ở tại huyện Lấp Vò. Mục đích của họ là để thăm hỏi tình trạng của gia đình khi nghe tin ông và gia đình bị công an Lấp Vò đối xử thô bạo. Trên đường đi, những người này đã bị lực lượng côn đồ, công an mặc thường phục tấn công, đánh đập... và sau đó tất cả 21 người bị bắt giam.

Hai ngày sau thì thả 18 người, giữ lại 3 người, giam từ đó cho đến này và chuẩn bị lôi ra tòa với sự cáo buộc như trên. Thân nhân của bà Bùi Thị Minh Hằng đã không được cho gặp mặt dù biết tin bà tuyệt thực một thời gian dài trong tù. Chỉ có vợ ông Nguyễn Văn Minh là được gặp mặt chồng hai lần.

Bản kết luận điều tra của công an tỉnh Ðồng Tháp nói rằng nhóm người cùng đi với bà Hằng gây cản trở giao thông khi chạy xe máy dàn hàng ngang 3 người. CSGT chận họ lại, họ dừng lại thì lại đổ tội cho họ “gây trở ngại giao thông,” đòi kiểm tra giấy tờ.

Sự việc “kiểm tra” lằng nhằng dẫn tới tình trạng mà bản kết luận điều tra nói rằng có người trong nhóm họ “không chấp hành” “chửi và la lớn tiếng” “xúc phạm đối với tổ tuần tra.” Một số câu nói của họ được liệt kê trong bản kết luận điều tra là họ hô “công an là đồ ăn cướp,” “công an chặn đường cướp tài sản,” “đả đảo cộng sản.”

Họ là những nạn nhân bị một lực lượng công an rất đông hành hung rồi bắt giam nhưng đã bị vu cho tội “Chống người thi hành công vụ” để dễ áp đặt bản án theo chủ trương “ở trên” lệnh xuống.

Ðiểm 1 của điều 119 Bộ Luật Hình Sự Tố Tụng CSVN viết rằng, “Thời hạn điều tra vụ án hình sự không quá hai tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng, không quá ba tháng đối với tội phạm nghiêm trọng, không quá bốn tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, kể từ khi khởi tố vụ án cho đến khi kết thúc điều tra.”

Trong vụ án chẳng có gì gọi là nghiệm trọng này, đám công an CSVN tại Ðồng Tháp đã theo lệnh “ở trên” giam họ hơn nửa năm trời, lâu hơn cả thời hạn ở tù của bán án “gây rối trật tự công cộng” với ba tháng tù giam hay tù treo.

Trong vụ án “gây rối trật tự công cộng” mà hàng ngàn người đã đốt phá các khu kỹ nghệ ở Bình Dương ngày 13 tháng 5, 2014, chưa đầy hai tuần sau thì một bị cáo bị kết án nặng nhất với 36 tháng tù gộp hai tội danh “Gây rối” và “Phá hoại tài sản.” Hàng trăm cơ sở kỹ nghệ đã bị hàng ngàn người cuồng nộ đốt trụi hay phá nát.

Nhưng nhóm người bà Bùi Thị Minh Hằng là những nạn nhân của nhà cầm quyền CSVN, chẳng làm thiệt hai cho ai, không đập phá gì ngày 11 tháng 2, 2014 lại bị giam hơn nửa năm mới bị lôi ra tòa.

Theo nhận định của blogger Huỳnh Ngọc Chênh thì, “Nếu đúng ba công dân trên can một tội nhỏ xíu giữa thiên thanh bạch nhật là gây rối trật tự công cộng thì hà cớ gì một cơ quan công an to đùng như huyện Lấp Vò không điều tra ra được mà phải chuyển lên đến cơ quan công an tỉnh và phải qua 5 tháng mới xong?”

Blogger Người Buôn Gió phân tích cho thấy đây là vụ án nhỏ bị xé ra cho thật to theo nhu cầu của Bộ Chính Trị CSVN muốn làm hài lòng các quan thầy ở Bắc Kinh. Ông chứng minh rằng, nếu là vụ án hình sự thuần túy và hệ thống tư pháp độc lập với hành pháp và lập pháp, thì “Viện Kiểm Sát Nhân Dân” đã không gửi bản “cáo trạng” ba người nói trên đến cơ quan của đảng ở chop bu là “Ban Nội Chính Trung Ương” để báo cáo.

Bà Bùi Thị Minh Hằng là một trong những người hăng hái nhất, tích cực nhất trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc bá quyền bành trướng ở Hà Nội mấy năm trước. Bà cũng tham gia các cuộc biểu tình đòi nhân quyền và bà vốn là một dân oan bị đối xử bất công.

Theo “Người Buôn Gió” tìm hiểu theo các văn kiện của Ðảng CSVN thì “Ban Nội Chính là cánh tay của đảng, kiểm soát các ngành tư pháp, luật gia...” “...một vụ án nhỏ mà từ Bộ Chính Trị (BCT), Ban Bí Thư (BBT) và Ban Nội Chính (BNC) của đảng nhúng tay vào chỉ đạo như vậy, liệu các cơ quan tư pháp có xử khách quan theo luật hay theo chỉ đạo từ đảng. Nói thẳng ra sẽ là không khách quan. Bởi nếu khách quan thì ngay từ đầu bản cáo trạng này dù lên đến cấp tỉnh xử lý, cũng không thể gửi báo cáo đến cấp vụ hay đến tận Ban Nội Chính Trung Ương.”

Bắc Kinh đã nhiều lần đòi hỏi công khai là chế độ Hà Nội phải “xử lý nghiêm khắc” các vụ biểu tình cũng như thái độ chống đối Trung Quốc từ phía người dân Việt Nam.

“Vì những hành động của bà Bùi Thị Minh Hằng đi ngược với chủ trương của BCT, BBT ÐCS Việt Nam đang muốn gần với TQ và giữ khoảng cách với phương Tây. Cho nên vụ việc của bà Bùi Thị Minh Hằng và hai người bạn không giống các vụ án thông thường khác, nó có những điều vượt cấp, nằm ngoài luật tố tụng hình sự... do Ban Nội Chính Trung Ương chỉ đạo các ngành tư pháp Ðồng Tháp tạo dựng lên.” Người Buôn Gió nhận định. “Nếu vậy thì đã rõ, đây là một vụ án phục vụ ý đồ chính trị của BCT, BBT Ðảng CSVN và Bùi Thị Minh Hằng là nạn nhân được chọn để làm con mồi hiến tế. Giúp cho mục tiêu tiến gần với TQ, giữ khoảng cách với phương Tây được cụ thể hơn.”

Hành động “tạm giam” quá thời hạn, bất chấp chính luật lệ tố tụng hình sự của chế độ cũng như bản án nếu có vào cuối tháng này, nó sẽ không bình thường, của một vụ án chính trị không bình thường. Ðó cũng là cung cách mà blogger Ðiếu Cày và Luật Sư Lê Quốc Quân bị vu cho các tội “trốn thuế” rất không bình thường với những bản án nặng nề. (TN)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Bà Bùi Thị Minh Hằng sẽ ra tòa ngày 26 tháng 8

Bà Bùi Thị Minh Hằng và hai người bạn sẽ bị đưa ra tòa án tỉnh Ðồng Tháp ngày 26 tháng 8, 2014, sau hơn nửa năm bị giam giữ quá thời hạn tạm giam theo luật lệ CSVN

ÐỒNG THÁP (NV) - Bà Bùi Thị Minh Hằng và hai người bạn sẽ bị đưa ra tòa án tỉnh Ðồng Tháp ngày 26 tháng 8, 2014, sau hơn nửa năm bị giam giữ quá thời hạn tạm giam theo luật lệ CSVN.

Một số nguồn tin trong đó có Truyền Thông Chúa Cứu Thế cho hay bà Bùi Thị Minh Hằng 50 tuổi, ông Nguyễn Văn Minh 34 tuổi và cô Nguyễn Thị Thúy Quỳnh sẽ bị lôi ra tòa án tỉnh Ðồng Tháp vào ngày nói trên vì bị quy chụp hai tội danh “Gây rối trật tự công cộng” và “Chống người thi hành công vụ” theo các điều 245 và 257 Luật Hình Sự CSVN.



Bà Bùi Thị Minh Hằng hô khẩu hiệu trong một cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội hồi tháng 7 năm 2011. (Hình: AFP/Getty Images)

Ngày 11 tháng 2, 2014, bà Bùi Thị Minh Hằng cùng một số người, gồm cả đồng đạo Phật Giáo Hòa Hảo, đến thăm ông Nguyễn Bắc Truyển và hôn thê của ông ở tại huyện Lấp Vò. Mục đích của họ là để thăm hỏi tình trạng của gia đình khi nghe tin ông và gia đình bị công an Lấp Vò đối xử thô bạo. Trên đường đi, những người này đã bị lực lượng côn đồ, công an mặc thường phục tấn công, đánh đập... và sau đó tất cả 21 người bị bắt giam.

Hai ngày sau thì thả 18 người, giữ lại 3 người, giam từ đó cho đến này và chuẩn bị lôi ra tòa với sự cáo buộc như trên. Thân nhân của bà Bùi Thị Minh Hằng đã không được cho gặp mặt dù biết tin bà tuyệt thực một thời gian dài trong tù. Chỉ có vợ ông Nguyễn Văn Minh là được gặp mặt chồng hai lần.

Bản kết luận điều tra của công an tỉnh Ðồng Tháp nói rằng nhóm người cùng đi với bà Hằng gây cản trở giao thông khi chạy xe máy dàn hàng ngang 3 người. CSGT chận họ lại, họ dừng lại thì lại đổ tội cho họ “gây trở ngại giao thông,” đòi kiểm tra giấy tờ.

Sự việc “kiểm tra” lằng nhằng dẫn tới tình trạng mà bản kết luận điều tra nói rằng có người trong nhóm họ “không chấp hành” “chửi và la lớn tiếng” “xúc phạm đối với tổ tuần tra.” Một số câu nói của họ được liệt kê trong bản kết luận điều tra là họ hô “công an là đồ ăn cướp,” “công an chặn đường cướp tài sản,” “đả đảo cộng sản.”

Họ là những nạn nhân bị một lực lượng công an rất đông hành hung rồi bắt giam nhưng đã bị vu cho tội “Chống người thi hành công vụ” để dễ áp đặt bản án theo chủ trương “ở trên” lệnh xuống.

Ðiểm 1 của điều 119 Bộ Luật Hình Sự Tố Tụng CSVN viết rằng, “Thời hạn điều tra vụ án hình sự không quá hai tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng, không quá ba tháng đối với tội phạm nghiêm trọng, không quá bốn tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, kể từ khi khởi tố vụ án cho đến khi kết thúc điều tra.”

Trong vụ án chẳng có gì gọi là nghiệm trọng này, đám công an CSVN tại Ðồng Tháp đã theo lệnh “ở trên” giam họ hơn nửa năm trời, lâu hơn cả thời hạn ở tù của bán án “gây rối trật tự công cộng” với ba tháng tù giam hay tù treo.

Trong vụ án “gây rối trật tự công cộng” mà hàng ngàn người đã đốt phá các khu kỹ nghệ ở Bình Dương ngày 13 tháng 5, 2014, chưa đầy hai tuần sau thì một bị cáo bị kết án nặng nhất với 36 tháng tù gộp hai tội danh “Gây rối” và “Phá hoại tài sản.” Hàng trăm cơ sở kỹ nghệ đã bị hàng ngàn người cuồng nộ đốt trụi hay phá nát.

Nhưng nhóm người bà Bùi Thị Minh Hằng là những nạn nhân của nhà cầm quyền CSVN, chẳng làm thiệt hai cho ai, không đập phá gì ngày 11 tháng 2, 2014 lại bị giam hơn nửa năm mới bị lôi ra tòa.

Theo nhận định của blogger Huỳnh Ngọc Chênh thì, “Nếu đúng ba công dân trên can một tội nhỏ xíu giữa thiên thanh bạch nhật là gây rối trật tự công cộng thì hà cớ gì một cơ quan công an to đùng như huyện Lấp Vò không điều tra ra được mà phải chuyển lên đến cơ quan công an tỉnh và phải qua 5 tháng mới xong?”

Blogger Người Buôn Gió phân tích cho thấy đây là vụ án nhỏ bị xé ra cho thật to theo nhu cầu của Bộ Chính Trị CSVN muốn làm hài lòng các quan thầy ở Bắc Kinh. Ông chứng minh rằng, nếu là vụ án hình sự thuần túy và hệ thống tư pháp độc lập với hành pháp và lập pháp, thì “Viện Kiểm Sát Nhân Dân” đã không gửi bản “cáo trạng” ba người nói trên đến cơ quan của đảng ở chop bu là “Ban Nội Chính Trung Ương” để báo cáo.

Bà Bùi Thị Minh Hằng là một trong những người hăng hái nhất, tích cực nhất trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc bá quyền bành trướng ở Hà Nội mấy năm trước. Bà cũng tham gia các cuộc biểu tình đòi nhân quyền và bà vốn là một dân oan bị đối xử bất công.

Theo “Người Buôn Gió” tìm hiểu theo các văn kiện của Ðảng CSVN thì “Ban Nội Chính là cánh tay của đảng, kiểm soát các ngành tư pháp, luật gia...” “...một vụ án nhỏ mà từ Bộ Chính Trị (BCT), Ban Bí Thư (BBT) và Ban Nội Chính (BNC) của đảng nhúng tay vào chỉ đạo như vậy, liệu các cơ quan tư pháp có xử khách quan theo luật hay theo chỉ đạo từ đảng. Nói thẳng ra sẽ là không khách quan. Bởi nếu khách quan thì ngay từ đầu bản cáo trạng này dù lên đến cấp tỉnh xử lý, cũng không thể gửi báo cáo đến cấp vụ hay đến tận Ban Nội Chính Trung Ương.”

Bắc Kinh đã nhiều lần đòi hỏi công khai là chế độ Hà Nội phải “xử lý nghiêm khắc” các vụ biểu tình cũng như thái độ chống đối Trung Quốc từ phía người dân Việt Nam.

“Vì những hành động của bà Bùi Thị Minh Hằng đi ngược với chủ trương của BCT, BBT ÐCS Việt Nam đang muốn gần với TQ và giữ khoảng cách với phương Tây. Cho nên vụ việc của bà Bùi Thị Minh Hằng và hai người bạn không giống các vụ án thông thường khác, nó có những điều vượt cấp, nằm ngoài luật tố tụng hình sự... do Ban Nội Chính Trung Ương chỉ đạo các ngành tư pháp Ðồng Tháp tạo dựng lên.” Người Buôn Gió nhận định. “Nếu vậy thì đã rõ, đây là một vụ án phục vụ ý đồ chính trị của BCT, BBT Ðảng CSVN và Bùi Thị Minh Hằng là nạn nhân được chọn để làm con mồi hiến tế. Giúp cho mục tiêu tiến gần với TQ, giữ khoảng cách với phương Tây được cụ thể hơn.”

Hành động “tạm giam” quá thời hạn, bất chấp chính luật lệ tố tụng hình sự của chế độ cũng như bản án nếu có vào cuối tháng này, nó sẽ không bình thường, của một vụ án chính trị không bình thường. Ðó cũng là cung cách mà blogger Ðiếu Cày và Luật Sư Lê Quốc Quân bị vu cho các tội “trốn thuế” rất không bình thường với những bản án nặng nề. (TN)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm