Cà Kê Dê Ngỗng

Bắc Kỳ 45 - Bắc Kỳ 54 - Bắc Kỳ 75

Bắc Kỳ 45 - Bắc kỳ 9 nút đời đầu từ 1945 trở xuống không bị nhồi sọ bởi cộng sản mà được thừa hưởng sự tiên tiến của người Âu-Châu đem lại
Sài Gòn Xưa

Bắc Kỳ 45 - Bắc kỳ 9 nút đời đầu từ 1945 trở xuống không bị nhồi sọ bởi cộng sản mà được thừa hưởng sự tiên tiến của người Âu-Châu đem lại chỉ khi bị việt-minh vào cướp chánh quyền và từ đói khổ mới rời bỏ quê hương.

Bắc Kỳ 54 - Bắc Kỳ 9 nút đời thứ 2 phải rời bỏ quê hương để di cư từ Bắc vào Nam theo hiệp định Generve 1954, đây được xem là cuộc di cư lớn nhứt trên thế giới thời điểm đó,, thế hệ này rất đàng hoàng-văn minh-lễ phép và tốt bụng, hầu như người Miền-Nam đều quý mến cho tới nay.

Bắc Kỳ 75 - Bắc Kỳ 2 nút ,gian manh, xảo trá, lừa lọc, cô hồn cá đảng, bán đứng đồng đội bạn bè và một phần của bọn cộng sản nằm vùng, luôn tự hào vênh váo gắn vào cái mác tao là dân "người Miền-Nam..100%", bắc kỳ 75 thường được gọi triều mến "Bắc Kỳ Chó".

- Bắc Kỳ 75 chỉ chiếm khoảng 5% là người tốt và không bị nhồi sọ và chịu tìm hiểu về lịch sử và những sự thật.

Bài viết này xin viết theo yêu cầu của quý vị dành cho những ai chưa biết về hai danh từ "Bắc Kỳ 9 nút" và 'Bắc kỳ 2 nút", trong bài viết nếu có gì sai sót kính mong quý vị góp ý và bỏ qua nhé.

Anh hãy đi cho khuất mắt tôi, các anh đeo dai như con đỉa chúng tôi đã sợ các anh quá rồi! Hai mươi mốt năm trước, chúng tôi đã phải bỏ cả nhà cửa làng xóm để chạy xa các anh vào đây, vậy mà bây giờ các anh vẫn lại theo bám, không buông tha!”

Đó là lời người con gái ở Hố-Nai Biên-Hòa (bắc kỳ 9 nút) nói với tên bộ đội (bắc kỳ 2 nút) khi hắn theo tán tỉnh cô sau 30-4-1975. Cô là thế hệ thứ hai của một gia đình di cư vào Nam sau 20-7-1954. Tội nghiệp cô gái bắc kỳ! Chúng tôi, những người lính thời ấy, trách nhiệm thế nào với nỗi nghẹn ngào cay đắng này của cô?

Ván bài thắng ngược! Tại sao con số 9 nút (1954) lại thua con số 2 nút (1975)? Cái gì khiến cô gái bắc kỳ này lại sợ tên bộ đội bắc kỳ kia? Trải nghiệm thực tế, đơn thuần trong sinh hoạt xã hội của “bác” Hồ trước và sau những năm 1975 để giải mã những nguyên nhân căn bản khiến con số 9 nút phải thua con số 2 nút:

Ở năm thứ 5 của đời tù tội, lần đầu tiên mẹ tôi đi thăm tôi ở trại Ba-Sao Nam-Hà, quà cho tôi thật khiêm tốn, trong đó có hai hộp sữa đặc là đáng quý nhất. Tôi nói đường xá xa xôi, mẹ mang làm chi hai hộp sữa này cho nặng, thì mẹ tôi cho biết bà mua ở Hà-Nội khi đi ngang qua. Chia tay, tôi ôm hai hộp sữa vào lòng, nghĩ tới chiều nay có được cái “ngọt ngào của cuộc đờiˮ, cái ngọt ngào đã biến mất trong suốt hơn 5 năm trong đời tù đày, mà đôi chân tôi bước đi khấp khểnh, cao thấp như đang ở trên mây.

Thế nhưng, trời sập rồi! cái đinh vừa đâm lút vào hộp sữa thì một dòng bùn đen túa ra, tôi mềm người rũ gục như một tàu lá úa. Ngồi cạnh tôi, người bạn thân trong tù đang chờ được chia xẻ, đôi mắt trợn tròn rồi rủ xuống như muốn khóc! Bóc nhãn hiệu ra, thấy cạnh hộp sữa có một vết hàn. Như thế là người Hà-Nội đã tinh vi sáng tạo: rút ruột sữa ra, bơm bùn đen vào rồi hàn lại. Quả thật (mẹ tôi), Bắc Kỳ 9 nút đã thua Bắc kỳ 2 nút!

- Tại sao gọi là Bắc Kỳ 1954 là 9 nút.

Những người Bắc di cư được gọi là "Bắc Kỳ 9 nút", số 9 là do 2 con số 4 và 5 cộng lại, nên số 9 được dùng để nói tắt, thay cho số "54", nếu phải nói rõ thêm, Bắc Kỳ 9 nút là gì, thì xin thưa, đó là những người Bắc chưa bị nhiễm độc Cộng sản, với tổng số khoảng gần một triệu người, di cư vào Nam trong thời gian 300 ngày theo quy định của hiệp định Giơ-ne-vơ 1954.

Miền Bắc được sự hậu thuẫn của khối Cộng Sản Đông Âu và được Liên Xô cùng Tàu cộng hổ trợ thay thế người Pháp cai trị miền Bắc Việt Nam, tại miền Bắc, trong phạm vi từ Ai Nam Quan đến vĩ tuyến 17, tại miền Nam vĩ tuyến 17, "Quốc gia Việt Nam", vốn có lãnh thổ thông nhất từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, đã bị bên phiá việt nam dân chủ cộng hòa, cướp mất phần đất phía Bắc từ Ải Nam Quan đến vĩ tuyến 17, nên "Quốc gia Việt Nam" trên thực tế chỉ còn thẩm quyền tài phán trên phạm vi lãnh thổ từ vĩ tuyến 17 trở xuống Cà Mau, tại miền Nam, "Quốc gia Việt Nam" sau đó thay đổi chế độ chính trị, từ quân chủ không tuyệt đối, có thủ tướng cầm quyền, sang chế độ "Tổng Thống" đổi tên nước thành "Việt Nam Cộng Hòa".

Việt Nam Cộng Hòa tiếp tục con đường "kinh tế thị trường", con đường của tự nhiên, con đường của con người tự phát triển dần nên, con đường của thịnh vương trù phú mà miền Bắc khi còn trong phạm vi nước Việt Nam trước năm 1954 không cộng sản cũng đã từng đi, trước khi bị áp đặt dưới ách cai trị cộng sản Việt Nam và đi theo con đường kinh tế Liên Xô & Tàu xã hội chủ nghĩa nghèo đói ô nhục, sau khi hiệp định genever được ban hành ,nếu khộng có những đe dọa, bắn giết, ngăn cản di cư vào Nam, hẳn là con số người di cư vào Nam sẽ còn lớn hơn nhiều lần con số gần 1 triệu, là con số được kết toán sau khi chấm dứt 300 ngày tự do di cư.
====================
Những người Bắc di cư như trên được gọi là "Bắc Kỳ 9 nút", số 9 là do 2 con số 4 và 5 cộng lại, nên số 9 được dùng để nói tắt, thay cho số "54", trong khi "Bắc Kỳ 75" là nhóm từ để gọi những người Bắc sau này, di cư vào Nam sau cuộc xâm lăng của cộng sản chiếm đóng Sài Gòn cho tới nay.
====================
Tuy 2 con số "54" và "75" là 2 con số khác biệt nhau rõ ràng để chỉ 2 nhóm, 2 đợt người Bắc di cư vào Nam, nhưng sự khác biệt giữa 2 nhóm trên không thuần túy vì thời điểm di cư, mà sự khác biệt chính giữa 2 nhóm người là ở chỗ:

Nhóm người trước, "Bắc Kỳ 9 nút" là những người Bắc không bị nhiễm độc cộng sản.

Nhóm người sau, "Bắc Kỳ 75" là những người miền Bắc mà đa số đã bị nhiễm độc Cộng Sản, và những tên tương cận, bọn trí thức cộng sản chân chính tim đỏ thẻ đỏ chuyên nghề làm chứng gian bưng bít thông tin, nhồi sọ thông tin, kích động hận thù "giai cấp", kích động sự hận thù người miền Nam "tay sai đế quốc Mỹ & liếm bơ thừa sữa cặn của đế quốc Mỹ"…

Nhóm người Bắc trước, "Bắc Kỳ 9 nút", trong đó có một số là một đa số của thế hệ vàng Hà Nội, những trí thức, văn nghệ sĩ miền Bắc, phần còn lại đa số là những nông dân miền Bắc cần cù nhẫn nại, nói chung là không bị nhiễm độc Cộng Sản, khi vào Nam, hòa mình với người dân miền Nam, thế hệ vàng Hà Nội, trí thức, văn nghệ sĩ miền Bắc không Cộng Sản đã góp phần đáng kể vào công cuộc xây dựng Việt Nam Cộng Hòa về mọi mặt văn hóa, giáo dục, kinh tế, chính trị, đưa Việt Nam đang từ một quốc gia vừa mới ra khỏi chiến tranh, chẳng bao lâu sau đã trở nên một quốc gia hàng đầu trong khu vực về mọi mặt kinh tế chính trị, ở thời điểm của nó, trước 1975, Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia dân chủ tự do, là một quốc gia dân chủ tự do hơn hẳn nhiều quốc gia trong khu vực.

Nhóm người Bắc sau này, "Bắc Kỳ 75" cũng là những người thông minh cần cù chăm chỉ. Người Việt Nam, Bắc hay Nam, thì cũng là người Việt Nam. Cũng một nền dân trí, một trình độ thông minh, chăm chỉ cần cù như nhau, khác biệt là cái chế độ chính trị cộng sản nó ngăn cản sức làm việc & năng suất của người dân. Nên, sau khi vào nam, (ngoại trừ một thành phần đã làm giàu, xây dựng nên những tài sản kếch sù là do cậy quyền đảng viên cộng sản có chức có quyền, ăn cắp & ăn cướp tài sản & quốc khố của miền Nam, trong đó có 16 tấn vàng của miền Nam đã bị .... ai thông minh tự hiểu nhé), phần lớn cũng đã ăn nên làm ra, khá giả.

Tuy nhiên, khác với những người Bắc Kỳ 9 nút đã rất yêu quý miền Nam, yêu quý VNCH như người miền Nam, thì lại có một số không nhỏ những người Bắc Kỳ 75, còn nhiễm nhiều độc chất Cộng Sản, nhất là bọn trí thức Cộng Sản chân chính tim đỏ, thẻ đỏ chuyên nghề làm chứng gian, thay vì cám ơn sông nước và con người miền Nam đã tạo cơ hội cho họ trở nên giàu có, tốt đẹp, lại cám ơn "Bác và Đảng" đã cướp đoạt miền Nam cho họ. Bọn "trí thức" này không ngừng dựa vào súng đạn và sự chống lưng của bọn ... , mà bịp bợm ca ngợi ..., tai họa của nhân dân đất nước Việt Nam, tai họa của nhân dân đất nước miền Nam, mà bịp bợm với người dân miền Nam là họ đã có công cái gọi là "giải phóng miền Nam"!

Có thể nói gói gọn về Bắc Kỳ 2 nút "Ở đó con người phải sống theo bản năng súc vật". Thì, nhìn vào thành quả đóng góp cho Quốc gia, cho miền Nam, phải thấy là nhóm Bắc Kỳ 75 thua xa nhóm Bắc kỳ 9 nút.

Trong khi nhóm Bắc Kỳ 9 nút góp phần nâng cao VNCH, khiến VNCH hơn hẳn Thái lan, Mã lai, Singapore , Phi Luật Tân ,Đại Hàn, Đài Bắc (Trung Hoa Dân Quốc), Nhật ,lúc đó, Thái-Mã-Singapore chỉ mong sao cho được như Sài Gòn của Việt Nam Cộng Hòa ), thì từ khi có Bắc Kỳ 75 tràn vào, Việt Nam Cộng Hòa bị dính vào với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ( là nước XHCN Việt Nam ) đã trở nên càng ngày càng tụt hậu. Thua kém lân bang Thái Lan, Mã lai, Singapore từ hàng chục năm đến hàng thế kỷ. Về mặt chính trị, từ một quốc gia dân chủ tự do, bị rơi xuống thể chế độc tài, bị áp đặt dưới chế độ độc tài ..., khiến cho miền Nam, cùng với miền Bắc, bị cả thế giới khinh khi.

Sài Gòn Xưa
==============
Liên kết Facebook : https://www.facebook.com/oldsaigon75/

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Bắc Kỳ 45 - Bắc Kỳ 54 - Bắc Kỳ 75

Bắc Kỳ 45 - Bắc kỳ 9 nút đời đầu từ 1945 trở xuống không bị nhồi sọ bởi cộng sản mà được thừa hưởng sự tiên tiến của người Âu-Châu đem lại
Sài Gòn Xưa

Bắc Kỳ 45 - Bắc kỳ 9 nút đời đầu từ 1945 trở xuống không bị nhồi sọ bởi cộng sản mà được thừa hưởng sự tiên tiến của người Âu-Châu đem lại chỉ khi bị việt-minh vào cướp chánh quyền và từ đói khổ mới rời bỏ quê hương.

Bắc Kỳ 54 - Bắc Kỳ 9 nút đời thứ 2 phải rời bỏ quê hương để di cư từ Bắc vào Nam theo hiệp định Generve 1954, đây được xem là cuộc di cư lớn nhứt trên thế giới thời điểm đó,, thế hệ này rất đàng hoàng-văn minh-lễ phép và tốt bụng, hầu như người Miền-Nam đều quý mến cho tới nay.

Bắc Kỳ 75 - Bắc Kỳ 2 nút ,gian manh, xảo trá, lừa lọc, cô hồn cá đảng, bán đứng đồng đội bạn bè và một phần của bọn cộng sản nằm vùng, luôn tự hào vênh váo gắn vào cái mác tao là dân "người Miền-Nam..100%", bắc kỳ 75 thường được gọi triều mến "Bắc Kỳ Chó".

- Bắc Kỳ 75 chỉ chiếm khoảng 5% là người tốt và không bị nhồi sọ và chịu tìm hiểu về lịch sử và những sự thật.

Bài viết này xin viết theo yêu cầu của quý vị dành cho những ai chưa biết về hai danh từ "Bắc Kỳ 9 nút" và 'Bắc kỳ 2 nút", trong bài viết nếu có gì sai sót kính mong quý vị góp ý và bỏ qua nhé.

Anh hãy đi cho khuất mắt tôi, các anh đeo dai như con đỉa chúng tôi đã sợ các anh quá rồi! Hai mươi mốt năm trước, chúng tôi đã phải bỏ cả nhà cửa làng xóm để chạy xa các anh vào đây, vậy mà bây giờ các anh vẫn lại theo bám, không buông tha!”

Đó là lời người con gái ở Hố-Nai Biên-Hòa (bắc kỳ 9 nút) nói với tên bộ đội (bắc kỳ 2 nút) khi hắn theo tán tỉnh cô sau 30-4-1975. Cô là thế hệ thứ hai của một gia đình di cư vào Nam sau 20-7-1954. Tội nghiệp cô gái bắc kỳ! Chúng tôi, những người lính thời ấy, trách nhiệm thế nào với nỗi nghẹn ngào cay đắng này của cô?

Ván bài thắng ngược! Tại sao con số 9 nút (1954) lại thua con số 2 nút (1975)? Cái gì khiến cô gái bắc kỳ này lại sợ tên bộ đội bắc kỳ kia? Trải nghiệm thực tế, đơn thuần trong sinh hoạt xã hội của “bác” Hồ trước và sau những năm 1975 để giải mã những nguyên nhân căn bản khiến con số 9 nút phải thua con số 2 nút:

Ở năm thứ 5 của đời tù tội, lần đầu tiên mẹ tôi đi thăm tôi ở trại Ba-Sao Nam-Hà, quà cho tôi thật khiêm tốn, trong đó có hai hộp sữa đặc là đáng quý nhất. Tôi nói đường xá xa xôi, mẹ mang làm chi hai hộp sữa này cho nặng, thì mẹ tôi cho biết bà mua ở Hà-Nội khi đi ngang qua. Chia tay, tôi ôm hai hộp sữa vào lòng, nghĩ tới chiều nay có được cái “ngọt ngào của cuộc đờiˮ, cái ngọt ngào đã biến mất trong suốt hơn 5 năm trong đời tù đày, mà đôi chân tôi bước đi khấp khểnh, cao thấp như đang ở trên mây.

Thế nhưng, trời sập rồi! cái đinh vừa đâm lút vào hộp sữa thì một dòng bùn đen túa ra, tôi mềm người rũ gục như một tàu lá úa. Ngồi cạnh tôi, người bạn thân trong tù đang chờ được chia xẻ, đôi mắt trợn tròn rồi rủ xuống như muốn khóc! Bóc nhãn hiệu ra, thấy cạnh hộp sữa có một vết hàn. Như thế là người Hà-Nội đã tinh vi sáng tạo: rút ruột sữa ra, bơm bùn đen vào rồi hàn lại. Quả thật (mẹ tôi), Bắc Kỳ 9 nút đã thua Bắc kỳ 2 nút!

- Tại sao gọi là Bắc Kỳ 1954 là 9 nút.

Những người Bắc di cư được gọi là "Bắc Kỳ 9 nút", số 9 là do 2 con số 4 và 5 cộng lại, nên số 9 được dùng để nói tắt, thay cho số "54", nếu phải nói rõ thêm, Bắc Kỳ 9 nút là gì, thì xin thưa, đó là những người Bắc chưa bị nhiễm độc Cộng sản, với tổng số khoảng gần một triệu người, di cư vào Nam trong thời gian 300 ngày theo quy định của hiệp định Giơ-ne-vơ 1954.

Miền Bắc được sự hậu thuẫn của khối Cộng Sản Đông Âu và được Liên Xô cùng Tàu cộng hổ trợ thay thế người Pháp cai trị miền Bắc Việt Nam, tại miền Bắc, trong phạm vi từ Ai Nam Quan đến vĩ tuyến 17, tại miền Nam vĩ tuyến 17, "Quốc gia Việt Nam", vốn có lãnh thổ thông nhất từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, đã bị bên phiá việt nam dân chủ cộng hòa, cướp mất phần đất phía Bắc từ Ải Nam Quan đến vĩ tuyến 17, nên "Quốc gia Việt Nam" trên thực tế chỉ còn thẩm quyền tài phán trên phạm vi lãnh thổ từ vĩ tuyến 17 trở xuống Cà Mau, tại miền Nam, "Quốc gia Việt Nam" sau đó thay đổi chế độ chính trị, từ quân chủ không tuyệt đối, có thủ tướng cầm quyền, sang chế độ "Tổng Thống" đổi tên nước thành "Việt Nam Cộng Hòa".

Việt Nam Cộng Hòa tiếp tục con đường "kinh tế thị trường", con đường của tự nhiên, con đường của con người tự phát triển dần nên, con đường của thịnh vương trù phú mà miền Bắc khi còn trong phạm vi nước Việt Nam trước năm 1954 không cộng sản cũng đã từng đi, trước khi bị áp đặt dưới ách cai trị cộng sản Việt Nam và đi theo con đường kinh tế Liên Xô & Tàu xã hội chủ nghĩa nghèo đói ô nhục, sau khi hiệp định genever được ban hành ,nếu khộng có những đe dọa, bắn giết, ngăn cản di cư vào Nam, hẳn là con số người di cư vào Nam sẽ còn lớn hơn nhiều lần con số gần 1 triệu, là con số được kết toán sau khi chấm dứt 300 ngày tự do di cư.
====================
Những người Bắc di cư như trên được gọi là "Bắc Kỳ 9 nút", số 9 là do 2 con số 4 và 5 cộng lại, nên số 9 được dùng để nói tắt, thay cho số "54", trong khi "Bắc Kỳ 75" là nhóm từ để gọi những người Bắc sau này, di cư vào Nam sau cuộc xâm lăng của cộng sản chiếm đóng Sài Gòn cho tới nay.
====================
Tuy 2 con số "54" và "75" là 2 con số khác biệt nhau rõ ràng để chỉ 2 nhóm, 2 đợt người Bắc di cư vào Nam, nhưng sự khác biệt giữa 2 nhóm trên không thuần túy vì thời điểm di cư, mà sự khác biệt chính giữa 2 nhóm người là ở chỗ:

Nhóm người trước, "Bắc Kỳ 9 nút" là những người Bắc không bị nhiễm độc cộng sản.

Nhóm người sau, "Bắc Kỳ 75" là những người miền Bắc mà đa số đã bị nhiễm độc Cộng Sản, và những tên tương cận, bọn trí thức cộng sản chân chính tim đỏ thẻ đỏ chuyên nghề làm chứng gian bưng bít thông tin, nhồi sọ thông tin, kích động hận thù "giai cấp", kích động sự hận thù người miền Nam "tay sai đế quốc Mỹ & liếm bơ thừa sữa cặn của đế quốc Mỹ"…

Nhóm người Bắc trước, "Bắc Kỳ 9 nút", trong đó có một số là một đa số của thế hệ vàng Hà Nội, những trí thức, văn nghệ sĩ miền Bắc, phần còn lại đa số là những nông dân miền Bắc cần cù nhẫn nại, nói chung là không bị nhiễm độc Cộng Sản, khi vào Nam, hòa mình với người dân miền Nam, thế hệ vàng Hà Nội, trí thức, văn nghệ sĩ miền Bắc không Cộng Sản đã góp phần đáng kể vào công cuộc xây dựng Việt Nam Cộng Hòa về mọi mặt văn hóa, giáo dục, kinh tế, chính trị, đưa Việt Nam đang từ một quốc gia vừa mới ra khỏi chiến tranh, chẳng bao lâu sau đã trở nên một quốc gia hàng đầu trong khu vực về mọi mặt kinh tế chính trị, ở thời điểm của nó, trước 1975, Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia dân chủ tự do, là một quốc gia dân chủ tự do hơn hẳn nhiều quốc gia trong khu vực.

Nhóm người Bắc sau này, "Bắc Kỳ 75" cũng là những người thông minh cần cù chăm chỉ. Người Việt Nam, Bắc hay Nam, thì cũng là người Việt Nam. Cũng một nền dân trí, một trình độ thông minh, chăm chỉ cần cù như nhau, khác biệt là cái chế độ chính trị cộng sản nó ngăn cản sức làm việc & năng suất của người dân. Nên, sau khi vào nam, (ngoại trừ một thành phần đã làm giàu, xây dựng nên những tài sản kếch sù là do cậy quyền đảng viên cộng sản có chức có quyền, ăn cắp & ăn cướp tài sản & quốc khố của miền Nam, trong đó có 16 tấn vàng của miền Nam đã bị .... ai thông minh tự hiểu nhé), phần lớn cũng đã ăn nên làm ra, khá giả.

Tuy nhiên, khác với những người Bắc Kỳ 9 nút đã rất yêu quý miền Nam, yêu quý VNCH như người miền Nam, thì lại có một số không nhỏ những người Bắc Kỳ 75, còn nhiễm nhiều độc chất Cộng Sản, nhất là bọn trí thức Cộng Sản chân chính tim đỏ, thẻ đỏ chuyên nghề làm chứng gian, thay vì cám ơn sông nước và con người miền Nam đã tạo cơ hội cho họ trở nên giàu có, tốt đẹp, lại cám ơn "Bác và Đảng" đã cướp đoạt miền Nam cho họ. Bọn "trí thức" này không ngừng dựa vào súng đạn và sự chống lưng của bọn ... , mà bịp bợm ca ngợi ..., tai họa của nhân dân đất nước Việt Nam, tai họa của nhân dân đất nước miền Nam, mà bịp bợm với người dân miền Nam là họ đã có công cái gọi là "giải phóng miền Nam"!

Có thể nói gói gọn về Bắc Kỳ 2 nút "Ở đó con người phải sống theo bản năng súc vật". Thì, nhìn vào thành quả đóng góp cho Quốc gia, cho miền Nam, phải thấy là nhóm Bắc Kỳ 75 thua xa nhóm Bắc kỳ 9 nút.

Trong khi nhóm Bắc Kỳ 9 nút góp phần nâng cao VNCH, khiến VNCH hơn hẳn Thái lan, Mã lai, Singapore , Phi Luật Tân ,Đại Hàn, Đài Bắc (Trung Hoa Dân Quốc), Nhật ,lúc đó, Thái-Mã-Singapore chỉ mong sao cho được như Sài Gòn của Việt Nam Cộng Hòa ), thì từ khi có Bắc Kỳ 75 tràn vào, Việt Nam Cộng Hòa bị dính vào với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ( là nước XHCN Việt Nam ) đã trở nên càng ngày càng tụt hậu. Thua kém lân bang Thái Lan, Mã lai, Singapore từ hàng chục năm đến hàng thế kỷ. Về mặt chính trị, từ một quốc gia dân chủ tự do, bị rơi xuống thể chế độc tài, bị áp đặt dưới chế độ độc tài ..., khiến cho miền Nam, cùng với miền Bắc, bị cả thế giới khinh khi.

Sài Gòn Xưa
==============
Liên kết Facebook : https://www.facebook.com/oldsaigon75/

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm