Cà Kê Dê Ngỗng

Chuyện Bầu Cử Giữa Nhiệm Kỳ TT Năm 2018

Chỉ còn vài ngày nữa, người dân Hoa Kỳ lại được dịp xử dụng lá phiếu của mình, để chọn những ứng cử viên tài đức, đặt họ ngồi vào những chiếc ghế "đại diện cho dân" trong các cấp chính quyền

Chuyện Bầu Cử Giữa Nhiệm Kỳ TT Năm 2018

Chỉ còn vài ngày nữa, người dân Hoa Kỳ lại được dịp xử dụng lá phiếu của mình, để chọn những ứng cử viên tài đức, đặt họ ngồi vào những chiếc ghế "đại diện cho dân" trong các cấp chính quyền, từ Trung Ương gần "mặt trời" đến Địa Phương gần gũi với dân, qua cuôc "Bầu Cử Giữa Mùa", nói chi tiết hơn đó là "Cuộc Bầu Cử Giữa Nhiệm Kỳ Tổng Thống Năm 2018", viết theo Anh ngữ là "Midterm Elections 2018". 
Midterm Elections 2018 được ấn định vào ngày Thứ Ba mùng 6 tháng 11 năm 2018, tính ra chỉ còn thiếu có 2 ngày là đúng hai năm về trước, người dân đă đi bầu và chọn ông Donald John Trump làm Tổng Thống thứ 45 của nước Mỹ. Như vậy, "Cuộc Bầu Cử Giữa Nhiệm Kỳ Tổng Thống" cũng có nghĩa là 4 năm mới có một lần. Và kết quả Midterm Elections 2018 này, sẽ có ảnh hưởng đến hai năm cầm quyền tiếp theo, trong nhiệm kỳ thứ nhất của TT Donald Trump.
Trước khi vào "Chuyện Bầu Cử Giữa Nhiệm Kỳ T.T Năm 2018", chúng ta cũng nên ôn lại "Chuyện Bầu Cử T.T Năm 2016" đã xảy ra như thế nào, giữa hai ứng cử viên Tổng Thống, có bà Hillary Clinton đại diện cho đảng Dân Chủ và ông Donald Trump đại diện cho đảng Cộng Hòa. Kính mời quí vị ghé lại xem trong link này:
Mọi người có thể nghĩ Midterm Elections  những cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Tổng Thống, được toàn dân công tâm xem xét, định lượng khả năng lãnh đạo của vị TT đương nhiệm, ông đã điều hành quốc gia trong hai năm vừa qua như thế nào, ông có giữ đúng lời đã hứa khi ra tranh cử và ông đã "làm" tốt chưa? 
Biết rõ lòng dân là như thế, nên TT Donald Trump đã sốt sắng công bố thành tích trong hai năm của ông với quốc dân đồng bào, một cách gián tiếp qua bài phát biểu trước "Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc" vào ngày 25/9/2018, TT Donald Trump đã nói trước quốc dân và khẳng định cho cả thế giới biết:  
"Ở Mỹ, nhân dân quản lý, nhân dân cai trị và nhân dân có quyền lực tối cao. Tôi được bầu lên không phải để nắm quyền, mà để trả quyền lực về cho người dân Hoa Kỳ, nơi nó thuộc về "...
"Với tư cách là Tổng thống Hoa Kỳ, tôi sẽ luôn luôn đặt nước Mỹ lên trên hết, cũng giống như quý vị, là lãnh đạo của đất nước các vị, sẽ luôn luôn và nên luôn luôn đặt ưu tiên quốc gia của quý vị lên trên hết."  
Trở lại với cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Tổng Thống 2018, cũng như những Midterm Elections của những lần trước, lần này cũng có bầu c chọn nhiều quan chức, cho các cấp chính quyền địa phương như Cảnh sát trưởng, Hội đồng Thành phố, Thị trưởng, Thống Đốc tiểu bang. Có 36 Tiểu Bang bầu chọn Thống Đốc. Và quan trọng nhất lần này vẫn là các cuộc chạy đua giành "ghế" Dân Biểu Hạ viện và Thượng Viện Liên Bang, gọi tắt là Lưỡng Viện Quốc Hội Hoa Kỳ.  

Vì tầm quan trọng của chức vụ Dân Biểu Hạ Viện Và Thượng Viện Liên Bang, nên Midterm Elections đã được cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, ra sức vận động ủng hộ cho người của phe ta, nhắm vào 435 ghế của Hạ viện được bầu lại, vì nhiệm kỳ của Dân Biểu Hạ Viện chỉ có hai năm.

Còn nhiệm kỳ của Dân Biểu Thượng Viện-Thượng Nghị Sĩ là 6 năm, nên chỉ có 35 trong số 100 "ghế" được chọn người ngồi vào, trong kỳ bầu cử Midterm Elections 2018. Hiện nay đảng Cộng Hòa đang chiếm giữ 51 ghế, "nhường" cho Dân Chủ có 49 ghế trong tổng số 100. Như vậy là cán cân quyền lực đang nghiêng hắn về bên nhà Cộng Hòa ở Thượng Viện, vì thế phía Dân Chủ đang quyết tâm dùng đủ mọi thủ đoạn đối với TT Donald Trump, để mong (manh) giành lại vài ghế trong Thượng Viện cho phe mình.

Sở dĩ phe Dân Chủ quyết tâm dùng đủ mọi thủ đoạn đối với TT Donald Trump, là bởi vì "ông Voi" Cộng Hòa này, đã có ít nhất 11 lần đi vận động tranh cử cho người nhà của mình, mà lần nào con số đồng bào kéo nhau đến nghe cũng lên tới hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn so với các cuộc vận động của cựu TT Obama ủng hộ "ông Lừa" Dân Chủ, có nơi chỉ có khoảng 750 người, hoặc được một ngàn, có vài ngàn người đã là nhiều lắm.

Tại sao bây giờ đồng bào lại làm biếng, không chịu đến nghe "đấng tiên tri" Obama phán bảo, như đã phán bảo "Chỉ có Hillary Clinton đủ khả năng làm tổng thống Mỹ""Chúng ta không thể chấp nhận có ông ta (Donal Trump). Không thể nào! Không thể nào! (We can't afford the other guy. Can't do that! Can't do that!). Kết quả là bà Hillary Clinton đã bị thua chổng 4 vó! (xin ghi chú "Voi " và "Lừa" là biểu tượng cho 2 đảng Cộng Hòa và Dân Chủ).

Nguyên nhân uy tín của cựu TT Obama đã bị xuống dốc thể thảm, có phải là tại vì mới đây "đấng tiên tri" đã lỡ dại "cầm nhầm" công lao vực dậy kinh tế của TT Donald Trump, có phải "đấng tiên tri" đã đeo công nợ vào cổ nước Mỹ thêm 10 ngàn tỷ dollars, bằng như số nợ của 43 "đời" Tổng Thống Mỹ cộng lại, trong khi 1 đời Obama ôm được hàng trăm triệu dollars, sau 8 năm làm Tổng Thống, với lương năm chỉ có 400.000 USD

Xem ra nếu có ai nói uy tín của cựu TT Obama đã bị xuống dốc thê thảm cũng không sai, bởi vì đã không có một ứng cử viên nào của đảng Dân Chủ, ra tranh các "ghế" Thống Đốc, Hạ Viện hoặc Thượng Viện còn muốn mời Obama ra tham dự cùng họ, trong các buổi gây quỹ hoặc tranh cử, vì họ không muốn mất phiếu bầu của người dân lương thiện. Vì thế trong giới chính khách đã có câu "Everyone, but Obama", khi mà chỉ vài năm trước, nếu ai mời được "đấng tiên tri" Obama đến, thì họ đã có được một sự vinh dự rất lớn lao vĩ đại.

Để giúp các ứng cử viên đảng Dân Chủ, cựu TT Obama chỉ còn cách lên các "đài" truyền thanh, truyền hình, nỏ mồm tuyên truyền chống TT Donald Trump, trong lúc người dân đã chứng kiến tận mắt những thành công rạng ngời của nước Mỹ, do TT Donald Trump đã đem lại và phe nhà "đấng tiên tri" chỉ giỏi thù hận, đem đủ các loại "bom thư và bom miệng" liệng vào Tổng Thống đương nhiệm. trong khi ông đang phải đối phó với đoàn người đông đúc từ các nước láng giềng kéo đến xâm lược nước Mỹ, họ được "đâu đó" cho bao che dưới danh nghĩa Tỵ Nạn (tỵ búa xua đủ thứ nạn).
Những trò "ảo thuật" của đảng Dân Chủ, càng ngày càng được phô diễn lộ liễu, cho người dân "được" nhìn thấy rõ phẩm chất của đảng Dân Chủ, từ tư cách của bà Ford cho đến tư cách vợ chồng đấng tiên tri Obama đều không khá nổi. Xem ra mọi sự thành công của các ứng viên Dân Chủ qua Bầu Cử cũng đã được thấy trước, như trong cuộc Bầu Cử TT Năm 2016.  
Midterm Elections 2018 cũng vậy, không thể thiếu 99% sự "quyết định" của truyền thanh, truyền truyền hình dành cho các ứng cử viên Dân Chủ toàn thắng, thẳng đến mệt xỉu.
Khi Dân Chủ toàn thắng, vậy cũng nên sớm "chia buồn" cùng đảng Cộng Hòa, mai này quí vị sẽ phải vất vả chuẩn bị các bữa tiệc mừng cho nhiều, nhiều ứng cử viên Công Hòa đã "bị" dân chúng mời vào ngồi trên những chiếc ghế "quyền lực" trong Lưỡng Viện Quốc Hội cùng với TT Donald Trump "Make America Great Again" và không bao giờ quên câu phương châm của nước Mỹ " In God We Trust".  

Lưu Nguyễn

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Chuyện Bầu Cử Giữa Nhiệm Kỳ TT Năm 2018

Chỉ còn vài ngày nữa, người dân Hoa Kỳ lại được dịp xử dụng lá phiếu của mình, để chọn những ứng cử viên tài đức, đặt họ ngồi vào những chiếc ghế "đại diện cho dân" trong các cấp chính quyền

Chuyện Bầu Cử Giữa Nhiệm Kỳ TT Năm 2018

Chỉ còn vài ngày nữa, người dân Hoa Kỳ lại được dịp xử dụng lá phiếu của mình, để chọn những ứng cử viên tài đức, đặt họ ngồi vào những chiếc ghế "đại diện cho dân" trong các cấp chính quyền, từ Trung Ương gần "mặt trời" đến Địa Phương gần gũi với dân, qua cuôc "Bầu Cử Giữa Mùa", nói chi tiết hơn đó là "Cuộc Bầu Cử Giữa Nhiệm Kỳ Tổng Thống Năm 2018", viết theo Anh ngữ là "Midterm Elections 2018". 
Midterm Elections 2018 được ấn định vào ngày Thứ Ba mùng 6 tháng 11 năm 2018, tính ra chỉ còn thiếu có 2 ngày là đúng hai năm về trước, người dân đă đi bầu và chọn ông Donald John Trump làm Tổng Thống thứ 45 của nước Mỹ. Như vậy, "Cuộc Bầu Cử Giữa Nhiệm Kỳ Tổng Thống" cũng có nghĩa là 4 năm mới có một lần. Và kết quả Midterm Elections 2018 này, sẽ có ảnh hưởng đến hai năm cầm quyền tiếp theo, trong nhiệm kỳ thứ nhất của TT Donald Trump.
Trước khi vào "Chuyện Bầu Cử Giữa Nhiệm Kỳ T.T Năm 2018", chúng ta cũng nên ôn lại "Chuyện Bầu Cử T.T Năm 2016" đã xảy ra như thế nào, giữa hai ứng cử viên Tổng Thống, có bà Hillary Clinton đại diện cho đảng Dân Chủ và ông Donald Trump đại diện cho đảng Cộng Hòa. Kính mời quí vị ghé lại xem trong link này:
Mọi người có thể nghĩ Midterm Elections  những cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Tổng Thống, được toàn dân công tâm xem xét, định lượng khả năng lãnh đạo của vị TT đương nhiệm, ông đã điều hành quốc gia trong hai năm vừa qua như thế nào, ông có giữ đúng lời đã hứa khi ra tranh cử và ông đã "làm" tốt chưa? 
Biết rõ lòng dân là như thế, nên TT Donald Trump đã sốt sắng công bố thành tích trong hai năm của ông với quốc dân đồng bào, một cách gián tiếp qua bài phát biểu trước "Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc" vào ngày 25/9/2018, TT Donald Trump đã nói trước quốc dân và khẳng định cho cả thế giới biết:  
"Ở Mỹ, nhân dân quản lý, nhân dân cai trị và nhân dân có quyền lực tối cao. Tôi được bầu lên không phải để nắm quyền, mà để trả quyền lực về cho người dân Hoa Kỳ, nơi nó thuộc về "...
"Với tư cách là Tổng thống Hoa Kỳ, tôi sẽ luôn luôn đặt nước Mỹ lên trên hết, cũng giống như quý vị, là lãnh đạo của đất nước các vị, sẽ luôn luôn và nên luôn luôn đặt ưu tiên quốc gia của quý vị lên trên hết."  
Trở lại với cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Tổng Thống 2018, cũng như những Midterm Elections của những lần trước, lần này cũng có bầu c chọn nhiều quan chức, cho các cấp chính quyền địa phương như Cảnh sát trưởng, Hội đồng Thành phố, Thị trưởng, Thống Đốc tiểu bang. Có 36 Tiểu Bang bầu chọn Thống Đốc. Và quan trọng nhất lần này vẫn là các cuộc chạy đua giành "ghế" Dân Biểu Hạ viện và Thượng Viện Liên Bang, gọi tắt là Lưỡng Viện Quốc Hội Hoa Kỳ.  

Vì tầm quan trọng của chức vụ Dân Biểu Hạ Viện Và Thượng Viện Liên Bang, nên Midterm Elections đã được cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, ra sức vận động ủng hộ cho người của phe ta, nhắm vào 435 ghế của Hạ viện được bầu lại, vì nhiệm kỳ của Dân Biểu Hạ Viện chỉ có hai năm.

Còn nhiệm kỳ của Dân Biểu Thượng Viện-Thượng Nghị Sĩ là 6 năm, nên chỉ có 35 trong số 100 "ghế" được chọn người ngồi vào, trong kỳ bầu cử Midterm Elections 2018. Hiện nay đảng Cộng Hòa đang chiếm giữ 51 ghế, "nhường" cho Dân Chủ có 49 ghế trong tổng số 100. Như vậy là cán cân quyền lực đang nghiêng hắn về bên nhà Cộng Hòa ở Thượng Viện, vì thế phía Dân Chủ đang quyết tâm dùng đủ mọi thủ đoạn đối với TT Donald Trump, để mong (manh) giành lại vài ghế trong Thượng Viện cho phe mình.

Sở dĩ phe Dân Chủ quyết tâm dùng đủ mọi thủ đoạn đối với TT Donald Trump, là bởi vì "ông Voi" Cộng Hòa này, đã có ít nhất 11 lần đi vận động tranh cử cho người nhà của mình, mà lần nào con số đồng bào kéo nhau đến nghe cũng lên tới hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn so với các cuộc vận động của cựu TT Obama ủng hộ "ông Lừa" Dân Chủ, có nơi chỉ có khoảng 750 người, hoặc được một ngàn, có vài ngàn người đã là nhiều lắm.

Tại sao bây giờ đồng bào lại làm biếng, không chịu đến nghe "đấng tiên tri" Obama phán bảo, như đã phán bảo "Chỉ có Hillary Clinton đủ khả năng làm tổng thống Mỹ""Chúng ta không thể chấp nhận có ông ta (Donal Trump). Không thể nào! Không thể nào! (We can't afford the other guy. Can't do that! Can't do that!). Kết quả là bà Hillary Clinton đã bị thua chổng 4 vó! (xin ghi chú "Voi " và "Lừa" là biểu tượng cho 2 đảng Cộng Hòa và Dân Chủ).

Nguyên nhân uy tín của cựu TT Obama đã bị xuống dốc thể thảm, có phải là tại vì mới đây "đấng tiên tri" đã lỡ dại "cầm nhầm" công lao vực dậy kinh tế của TT Donald Trump, có phải "đấng tiên tri" đã đeo công nợ vào cổ nước Mỹ thêm 10 ngàn tỷ dollars, bằng như số nợ của 43 "đời" Tổng Thống Mỹ cộng lại, trong khi 1 đời Obama ôm được hàng trăm triệu dollars, sau 8 năm làm Tổng Thống, với lương năm chỉ có 400.000 USD

Xem ra nếu có ai nói uy tín của cựu TT Obama đã bị xuống dốc thê thảm cũng không sai, bởi vì đã không có một ứng cử viên nào của đảng Dân Chủ, ra tranh các "ghế" Thống Đốc, Hạ Viện hoặc Thượng Viện còn muốn mời Obama ra tham dự cùng họ, trong các buổi gây quỹ hoặc tranh cử, vì họ không muốn mất phiếu bầu của người dân lương thiện. Vì thế trong giới chính khách đã có câu "Everyone, but Obama", khi mà chỉ vài năm trước, nếu ai mời được "đấng tiên tri" Obama đến, thì họ đã có được một sự vinh dự rất lớn lao vĩ đại.

Để giúp các ứng cử viên đảng Dân Chủ, cựu TT Obama chỉ còn cách lên các "đài" truyền thanh, truyền hình, nỏ mồm tuyên truyền chống TT Donald Trump, trong lúc người dân đã chứng kiến tận mắt những thành công rạng ngời của nước Mỹ, do TT Donald Trump đã đem lại và phe nhà "đấng tiên tri" chỉ giỏi thù hận, đem đủ các loại "bom thư và bom miệng" liệng vào Tổng Thống đương nhiệm. trong khi ông đang phải đối phó với đoàn người đông đúc từ các nước láng giềng kéo đến xâm lược nước Mỹ, họ được "đâu đó" cho bao che dưới danh nghĩa Tỵ Nạn (tỵ búa xua đủ thứ nạn).
Những trò "ảo thuật" của đảng Dân Chủ, càng ngày càng được phô diễn lộ liễu, cho người dân "được" nhìn thấy rõ phẩm chất của đảng Dân Chủ, từ tư cách của bà Ford cho đến tư cách vợ chồng đấng tiên tri Obama đều không khá nổi. Xem ra mọi sự thành công của các ứng viên Dân Chủ qua Bầu Cử cũng đã được thấy trước, như trong cuộc Bầu Cử TT Năm 2016.  
Midterm Elections 2018 cũng vậy, không thể thiếu 99% sự "quyết định" của truyền thanh, truyền truyền hình dành cho các ứng cử viên Dân Chủ toàn thắng, thẳng đến mệt xỉu.
Khi Dân Chủ toàn thắng, vậy cũng nên sớm "chia buồn" cùng đảng Cộng Hòa, mai này quí vị sẽ phải vất vả chuẩn bị các bữa tiệc mừng cho nhiều, nhiều ứng cử viên Công Hòa đã "bị" dân chúng mời vào ngồi trên những chiếc ghế "quyền lực" trong Lưỡng Viện Quốc Hội cùng với TT Donald Trump "Make America Great Again" và không bao giờ quên câu phương châm của nước Mỹ " In God We Trust".  

Lưu Nguyễn

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm