Cà Kê Dê Ngỗng

Chuyện lạ: “Lưỡng hội” Trung Quốc kỷ niệm tròn 150 năm ngày sinh Tôn Trung Sơn

Ngày 12/11/2016 là tròn 150 năm ngày sinh của ông Tôn Trung Sơn. Ngày 3/3 vừa qua, tại Đại hội Hội nghị Hiệp thương Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ

“Lưỡng hội” Trung Quốc tuyên bố sẽ tổ chức kỷ niệm tròn 150 năm ngày sinh của ông Tôn Trung Sơn. (Ảnh: Internet)
“Lưỡng hội” Trung Quốc tuyên bố sẽ tổ chức kỷ niệm tròn 150 năm ngày sinh của ông Tôn Trung Sơn. (Ảnh: Internet)

Ngày 12/11/2016 là tròn 150 năm ngày sinh của ông Tôn Trung Sơn. Ngày 3/3 vừa qua, tại Đại hội Hội nghị Hiệp thương Chính trị  Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), ông Du Chính Thanh, nhân vật thứ tư trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị nhấn mạnh, sẽ tiến hành tổ chức kỷ niệm tròn 150 năm ngày sinh ông Tôn Trung Sơn.

Nếu điều này là sự thật, đây sẽ là lễ kỷ niệm ngày sinh Tôn Trung Sơn đầu tiên của ĐCSTQ, vì thế tuyên bố của ông Du Chính Thanh đặc biệt gây chú ý.

Chiều ngày 3/3, trong Báo cáo Công tác tại Ban Thường vụ Hội nghị Hiệp thương Chính trị , ông Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Du Chính Thanh đã khẳng định, đại hội năm nay sẽ cử hành kỷ niệm tròn 150 năm ngày sinh của tiên sinh Tôn Trung Sơn, tổ chức học tập và phát huy tư tưởng yêu nước của tiên sinh Tôn Trung Sơn, thúc đẩy ý chí cách mạng và tiến bộ tinh thần.

Đây không còn là tuyên bố lần đầu tiên của Bắc Kinh về kỷ niệm tròn 150 năm ngày sinh Tôn Trung Sơn. Vào tháng 11 năm ngoái, sau Hội ngộ Tập – Mã, chính quyền Bắc Kinh đã từng tuyên bố, tại Hội nghị lần thứ 13 của Ủy ban Thường vụ Hội nghị Hiệp thương Chính trị Trung Quốc vào ngày 8/11 đã thông qua Quyết định sẽ tổ chức kỷ niệm sinh nhật 150 năm của tiên sinh Tôn Trung Sơn vào năm 2016. Đây là lần đầu tiên ĐCSTQ tuyên bố kỷ niệm ngày sinh ông Tôn Trung Sơn kể từ khi họ xây dựng chính quyền.

Về vấn đề này, trước đây học giả Tiêu Quốc Tiêu ở Bắc Kinh đã từng trả lời phỏng vấn của truyền thông hải ngoại: “Sang năm sẽ tổ chức kỷ niệm tròn 150 năm ngày sinh của ông Tôn Trung Sơn, tôi cảm thấy ĐCSTQ đã có thay đổi về tư tưởng theo hướng cởi mở. Trước đây họ chỉ biết đến Marx, Engels, Lenin, Stalin và sau đó là Mao, không quan tâm đến Tôn Trung Sơn. Hành động khác thường của ông Tập Cận Bình này cho thấy họ đang nhìn lại nhiều vấn đề lịch sử.”

Tôn Trung Sơn (12/11/1866 – 12/3/1925), là nhà cách mạng dân chủ của Trung Quốc thời Cận đại, được xem là Quốc phụ của Trung Hoa Dân Quốc (chỉ Đài Loan), người sáng lập ra Quốc dân Đảng. Tôn Trung Sơn đã lãnh đạo phong trào dân chủ lật đổ nhà Mãn Thanh, đề ra Chủ nghĩa Tam dân (Dân tộc, Dân quyền, Dân sinh).

Đối với Chủ nghĩa Tam dân, nhà sử học nổi tiếng Tân Hạo Niên vào năm 2015 từng xuất bản sách “Vận mệnh Trung Quốc và tương lai Đài Loan”, theo đó chỉ ra Tôn Trung Sơn muốn xây dựng một Trung Quốc tiến bộ theo chế độ Cộng hòa, nhưng ĐCSTQ đã đưa Trung Quốc đi ngược lại khi khôi phục chế độ chuyên chế.

Ông Jensen, cựu Đại sứ Mỹ trú tại Trung Quốc từng nói: Chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn cùng với Thánh kinh của Cơ Đốc giáo, Đại Hiến chương của Anh, Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ được xem là “tứ đại văn hiến” của thế giới.

Ông Hình Nhân Đào, chuyên gia bình luận thời sự chính trị cho rằng, Chủ nghĩa Tam dân là di sản vô cùng quý báu mà ông Tôn Trung Sơn để lại. Trước đó ông Hình Nhân Đào đã từng viết: “Chủ nghĩa Tam dân đã giúp Đài Loan có một chế độ dân chủ, nó chính là ‘Chủ nghĩa Cứu quốc’.”

Theo Secretchina

Tinh Vệ biên dịch

(Đại Kỷ Nguyên VN)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Chuyện lạ: “Lưỡng hội” Trung Quốc kỷ niệm tròn 150 năm ngày sinh Tôn Trung Sơn

Ngày 12/11/2016 là tròn 150 năm ngày sinh của ông Tôn Trung Sơn. Ngày 3/3 vừa qua, tại Đại hội Hội nghị Hiệp thương Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ

“Lưỡng hội” Trung Quốc tuyên bố sẽ tổ chức kỷ niệm tròn 150 năm ngày sinh của ông Tôn Trung Sơn. (Ảnh: Internet)
“Lưỡng hội” Trung Quốc tuyên bố sẽ tổ chức kỷ niệm tròn 150 năm ngày sinh của ông Tôn Trung Sơn. (Ảnh: Internet)

Ngày 12/11/2016 là tròn 150 năm ngày sinh của ông Tôn Trung Sơn. Ngày 3/3 vừa qua, tại Đại hội Hội nghị Hiệp thương Chính trị  Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), ông Du Chính Thanh, nhân vật thứ tư trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị nhấn mạnh, sẽ tiến hành tổ chức kỷ niệm tròn 150 năm ngày sinh ông Tôn Trung Sơn.

Nếu điều này là sự thật, đây sẽ là lễ kỷ niệm ngày sinh Tôn Trung Sơn đầu tiên của ĐCSTQ, vì thế tuyên bố của ông Du Chính Thanh đặc biệt gây chú ý.

Chiều ngày 3/3, trong Báo cáo Công tác tại Ban Thường vụ Hội nghị Hiệp thương Chính trị , ông Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Du Chính Thanh đã khẳng định, đại hội năm nay sẽ cử hành kỷ niệm tròn 150 năm ngày sinh của tiên sinh Tôn Trung Sơn, tổ chức học tập và phát huy tư tưởng yêu nước của tiên sinh Tôn Trung Sơn, thúc đẩy ý chí cách mạng và tiến bộ tinh thần.

Đây không còn là tuyên bố lần đầu tiên của Bắc Kinh về kỷ niệm tròn 150 năm ngày sinh Tôn Trung Sơn. Vào tháng 11 năm ngoái, sau Hội ngộ Tập – Mã, chính quyền Bắc Kinh đã từng tuyên bố, tại Hội nghị lần thứ 13 của Ủy ban Thường vụ Hội nghị Hiệp thương Chính trị Trung Quốc vào ngày 8/11 đã thông qua Quyết định sẽ tổ chức kỷ niệm sinh nhật 150 năm của tiên sinh Tôn Trung Sơn vào năm 2016. Đây là lần đầu tiên ĐCSTQ tuyên bố kỷ niệm ngày sinh ông Tôn Trung Sơn kể từ khi họ xây dựng chính quyền.

Về vấn đề này, trước đây học giả Tiêu Quốc Tiêu ở Bắc Kinh đã từng trả lời phỏng vấn của truyền thông hải ngoại: “Sang năm sẽ tổ chức kỷ niệm tròn 150 năm ngày sinh của ông Tôn Trung Sơn, tôi cảm thấy ĐCSTQ đã có thay đổi về tư tưởng theo hướng cởi mở. Trước đây họ chỉ biết đến Marx, Engels, Lenin, Stalin và sau đó là Mao, không quan tâm đến Tôn Trung Sơn. Hành động khác thường của ông Tập Cận Bình này cho thấy họ đang nhìn lại nhiều vấn đề lịch sử.”

Tôn Trung Sơn (12/11/1866 – 12/3/1925), là nhà cách mạng dân chủ của Trung Quốc thời Cận đại, được xem là Quốc phụ của Trung Hoa Dân Quốc (chỉ Đài Loan), người sáng lập ra Quốc dân Đảng. Tôn Trung Sơn đã lãnh đạo phong trào dân chủ lật đổ nhà Mãn Thanh, đề ra Chủ nghĩa Tam dân (Dân tộc, Dân quyền, Dân sinh).

Đối với Chủ nghĩa Tam dân, nhà sử học nổi tiếng Tân Hạo Niên vào năm 2015 từng xuất bản sách “Vận mệnh Trung Quốc và tương lai Đài Loan”, theo đó chỉ ra Tôn Trung Sơn muốn xây dựng một Trung Quốc tiến bộ theo chế độ Cộng hòa, nhưng ĐCSTQ đã đưa Trung Quốc đi ngược lại khi khôi phục chế độ chuyên chế.

Ông Jensen, cựu Đại sứ Mỹ trú tại Trung Quốc từng nói: Chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn cùng với Thánh kinh của Cơ Đốc giáo, Đại Hiến chương của Anh, Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ được xem là “tứ đại văn hiến” của thế giới.

Ông Hình Nhân Đào, chuyên gia bình luận thời sự chính trị cho rằng, Chủ nghĩa Tam dân là di sản vô cùng quý báu mà ông Tôn Trung Sơn để lại. Trước đó ông Hình Nhân Đào đã từng viết: “Chủ nghĩa Tam dân đã giúp Đài Loan có một chế độ dân chủ, nó chính là ‘Chủ nghĩa Cứu quốc’.”

Theo Secretchina

Tinh Vệ biên dịch

(Đại Kỷ Nguyên VN)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm