Xe cán chó

Cô dâu Việt chỉ muốn tiền, visa qua Canada, không muốn sống với chồng

VANCOUVER - Tình yêu đến trước, tiếp bước là hôn nhân, rồi sau tới lượt vụ kiện do một luật sư ở Kamloops, tỉnh bang British Columbia, miền tây Gia Nã Đại. Luật sư này cho biết cô dâu Việt Nam của ông đã bỏ ông

(VienDongDaily.Com - 01/08/2014)
VANCOUVER - Tình yêu đến trước, tiếp bước là hôn nhân, rồi sau tới lượt vụ kiện do một luật sư ở Kamloops, tỉnh bang British Columbia, miền tây Gia Nã Đại. Luật sư này cho biết cô dâu Việt Nam của ông đã bỏ ông sau khi nhận được visa để qua Canada.

Ông Rod McLeod đã nộp một bản thông báo trước khi khởi kiện tại Tòa Thượng Thẩm Brutusg Columbia, đòi cô Nguyễn Xuân Bạch Phụng phải đền tiền.

Hai người gặp nhau trên một trang web nối mạng xã hội trong tháng Bảy 2009, theo hồ sơ tòa án cho biết.
Một tháng sau, McLeod đến Việt Nam để gặp Phụng.

Cách ba tháng sau, họ kết hôn trong một lễ cưới ở Việt Nam. Kế đó McLeod bảo lãnh cho Phụng và hai đứa con của cô để nhập cư vào Canada.

Theo McLeod cho biết, trong suốt thời gian quan hệ, trước khi vợ ông được cấp visa, ông chuyển tiền về Việt Nam cho Phụng đầu tư, cũng như gởi tiền cho những chi phí sinh hoạt trong đời sống của vợ ở Việt Nam.
McLeod nói rằng Phụng đã hứa với ông rằng cô không sử dụng cuộc hôn nhân này như là một phương tiện để được sang cư trú ở Canada.

Tiến trình di trú phải mất hai năm. Phụng và các con cô đã được cấp visa trong tháng 11 năm 2011, theo hồ sơ tòa án.

Phụng và hai con đến Vancouver vào ngày 29 tháng 10 năm 2011.

Hồ sơ tòa án cho biết ngay sau khi đến Canada Phụng “bắt đầu hạn chế giao tiếp” với ông McLeod. Có giao tiếp thì chỉ thông qua tin nhắn bằng điện thoại, mặc dù khi ấy họ đang sống chung trong một ngôi nhà ở Kamloops.
Theo lời kể của ông McLeod trong hồ sơ tòa, Phụng rời khỏi phòng mỗi khi khi ông bước vào. Ông cáo buộc cô không chịu để cho ông ngồi ăn chung với cô hoặc với các con của cô.

Cô rời khỏi McLeod vào ngày 5 tháng 1 năm 2012, tức là chỉ bảy ngày sau khi đến Canada.

Tuy nhiên, theo hồ sơ tòa án cho hay, McLeod tiếp tục trả các khoản chi phí sinh hoạt của Phụng cho đến mùa hè năm sau, khi con gái của cô trở về Việt Nam, và người con trai trưởng thành của cô có được việc làm.

Cặp vợ chồng này đã ly dị trong tháng 9 năm 2013.

McLeod cho rằng Phụng đã hành động một cách bừa bãi và gian lận trong mối quan hệ với ông.

Ông cũng cáo buộc Phụng đã nói dối trong thỏa thuận ly thân, không chịu tiết lộ số lượng “tiền bạc và tài sản khá lớn” mà cô sở hữu tại Việt Nam. Những của cải ấy đã được mua bằng tiền của McLeod trước khi cô chuyển sang Canada.

Khối lượng tiền là bao nhiêu đã không được nêu ra trong thông báo trước khi khởi kiện của McLeod. Nhưng ông đang tìm cách đòi cô bồi thường những khoản thiệt hại tổng quát, thiệt hại đặc biệt. McLeod cũng tìm cách yêu cầu tòa án ra lệnh cho Phụng phải tiết lộ tất cả tài sản của cô cho ông biết.

Phụng được cho là đang sống ở Surrey, một thị xã nằm ở ngoại ô Vancouver và cách xa nhà của ông McLeod ở Kamloops hơn 300 cây số, cũng trong British Columbia.

Cô vẫn chưa nhận được các hồ tòa án, nhưng sẽ có ba tuần để trả lời một khi đã nhận xong.

Trong số các cáo buộc trong thông báo trước khi khởi kiện, không có điều nào đã được chứng minh tại tòa án

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Cô dâu Việt chỉ muốn tiền, visa qua Canada, không muốn sống với chồng

VANCOUVER - Tình yêu đến trước, tiếp bước là hôn nhân, rồi sau tới lượt vụ kiện do một luật sư ở Kamloops, tỉnh bang British Columbia, miền tây Gia Nã Đại. Luật sư này cho biết cô dâu Việt Nam của ông đã bỏ ông

(VienDongDaily.Com - 01/08/2014)
VANCOUVER - Tình yêu đến trước, tiếp bước là hôn nhân, rồi sau tới lượt vụ kiện do một luật sư ở Kamloops, tỉnh bang British Columbia, miền tây Gia Nã Đại. Luật sư này cho biết cô dâu Việt Nam của ông đã bỏ ông sau khi nhận được visa để qua Canada.

Ông Rod McLeod đã nộp một bản thông báo trước khi khởi kiện tại Tòa Thượng Thẩm Brutusg Columbia, đòi cô Nguyễn Xuân Bạch Phụng phải đền tiền.

Hai người gặp nhau trên một trang web nối mạng xã hội trong tháng Bảy 2009, theo hồ sơ tòa án cho biết.
Một tháng sau, McLeod đến Việt Nam để gặp Phụng.

Cách ba tháng sau, họ kết hôn trong một lễ cưới ở Việt Nam. Kế đó McLeod bảo lãnh cho Phụng và hai đứa con của cô để nhập cư vào Canada.

Theo McLeod cho biết, trong suốt thời gian quan hệ, trước khi vợ ông được cấp visa, ông chuyển tiền về Việt Nam cho Phụng đầu tư, cũng như gởi tiền cho những chi phí sinh hoạt trong đời sống của vợ ở Việt Nam.
McLeod nói rằng Phụng đã hứa với ông rằng cô không sử dụng cuộc hôn nhân này như là một phương tiện để được sang cư trú ở Canada.

Tiến trình di trú phải mất hai năm. Phụng và các con cô đã được cấp visa trong tháng 11 năm 2011, theo hồ sơ tòa án.

Phụng và hai con đến Vancouver vào ngày 29 tháng 10 năm 2011.

Hồ sơ tòa án cho biết ngay sau khi đến Canada Phụng “bắt đầu hạn chế giao tiếp” với ông McLeod. Có giao tiếp thì chỉ thông qua tin nhắn bằng điện thoại, mặc dù khi ấy họ đang sống chung trong một ngôi nhà ở Kamloops.
Theo lời kể của ông McLeod trong hồ sơ tòa, Phụng rời khỏi phòng mỗi khi khi ông bước vào. Ông cáo buộc cô không chịu để cho ông ngồi ăn chung với cô hoặc với các con của cô.

Cô rời khỏi McLeod vào ngày 5 tháng 1 năm 2012, tức là chỉ bảy ngày sau khi đến Canada.

Tuy nhiên, theo hồ sơ tòa án cho hay, McLeod tiếp tục trả các khoản chi phí sinh hoạt của Phụng cho đến mùa hè năm sau, khi con gái của cô trở về Việt Nam, và người con trai trưởng thành của cô có được việc làm.

Cặp vợ chồng này đã ly dị trong tháng 9 năm 2013.

McLeod cho rằng Phụng đã hành động một cách bừa bãi và gian lận trong mối quan hệ với ông.

Ông cũng cáo buộc Phụng đã nói dối trong thỏa thuận ly thân, không chịu tiết lộ số lượng “tiền bạc và tài sản khá lớn” mà cô sở hữu tại Việt Nam. Những của cải ấy đã được mua bằng tiền của McLeod trước khi cô chuyển sang Canada.

Khối lượng tiền là bao nhiêu đã không được nêu ra trong thông báo trước khi khởi kiện của McLeod. Nhưng ông đang tìm cách đòi cô bồi thường những khoản thiệt hại tổng quát, thiệt hại đặc biệt. McLeod cũng tìm cách yêu cầu tòa án ra lệnh cho Phụng phải tiết lộ tất cả tài sản của cô cho ông biết.

Phụng được cho là đang sống ở Surrey, một thị xã nằm ở ngoại ô Vancouver và cách xa nhà của ông McLeod ở Kamloops hơn 300 cây số, cũng trong British Columbia.

Cô vẫn chưa nhận được các hồ tòa án, nhưng sẽ có ba tuần để trả lời một khi đã nhận xong.

Trong số các cáo buộc trong thông báo trước khi khởi kiện, không có điều nào đã được chứng minh tại tòa án

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm