Cà Kê Dê Ngỗng

Cựu Đại sứ Trung Quốc cảnh báo: Đắc tội với Mỹ phải trả giá rất lớn

Những lùm xùm đón tiếp đoàn Mỹ tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Hàng Châu, theo cựu Đại sứ Mexico ở Trung Quốc, có thể giúp nước chủ nhà bắn đi thông điệp “không sợ cường quyền”


Những lùm xùm đón tiếp đoàn Mỹ tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Hàng Châu, theo cựu Đại sứ Mexico ở Trung Quốc, có thể giúp nước chủ nhà bắn đi thông điệp “không sợ cường quyền”, nhưng với cựu Đại sứ Trung Quốc ở Iran, việc đắc tội với Mỹ sẽ phải trả giá rất lớn.

Ông Hoa Lê Minh. 
Mấy năm lại đây, dù là trong vấn đề Biển Đông hay vấn đề kinh tế, Trung Quốc đều thể hiện rõ lập trường cứng rắn và tư thế chủ động tiến công, khiến thế giới tròn mắt. Dường như, Bắc Kinh đang tích cực thúc đẩy chuyển đổi trật tự quốc tế.
 
Tuy nhiên, với cách nhìn thực sự cầu thị, cựu Đại sứ Trung Quốc tại Iran Hoa Lê Minh cho rằng Mỹ hiện là siêu cường duy nhất thế giới, không chỉ mạnh nhất về thực lực quân sự, mà còn mạnh nhất về thực lực kinh tế. Quan trọng hơn, sức mạnh mềm của Mỹ cũng rất mạnh.
 
Phát biểu trên Truyền hình Vệ tinh Phượng Hoàng của Hong Kong (Trung Quốc), ông Hoa Lê Minh nhấn mạnh: “Nếu Mỹ muốn đối địch với một quốc gia nào, quốc gia đó sẽ phải trả giá đắt, điển hình nhất là trường hợp của Iran.
 
Sau cuộc cách mạng năm 1979, Iran đã lựa chọn con đường đối địch với Mỹ và trong gần 38 năm qua, nước này đã phải trả giá lớn, thậm chí đã hy sinh cả một thế hệ mãi tới khi ký được thỏa thuận hạt nhân (vào tháng 7/2015).
 
Điều đó có nghĩa Mỹ không thể bị đắc tội. Mỹ không cần phải đưa tàu chiến, máy bay tới xâm lược, nhưng chỉ bằng đòn trừng phạt kinh tế hoặc tiến hành cô lập về ngoại giao, nước đối tượng sẽ khốn khổ”.
 
Vì vậy, ông Hoa Lê Minh cho rằng Trung Quốc cần phải nâng cao sức mạnh mềm, nỗ lực thật nhiều, nhất là phải kết giao thêm nhiều bạn bè, để Trung Quốc được tôn trọng hơn trên thế giới, trở thành điểm đến của người dân thế giới.
 
Tuy nhiên, theo ông Hoa Lê Minh, ở khía cạnh này, Trung Quốc hiện nay có thể vẫn chưa làm được.
 
Trong một diễn biến liên quan, những lùm xùm đón tiếp đoàn Mỹ tham gia Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Hàng Châu, theo tờ Guardian của Anh, New York Times của Mỹ, là hành động đối xử theo cách làm người ta khó chịu cho dù là theo tiêu chuẩn của Trung Quốc.
 
Về phần mình, cựu Đại sứ Mexico tại Trung Quốc, ông Jorge Guajardo nhận định người Trung Quốc là “bậc thầy về lễ tân”, họ không thể phạm lỗi lễ tân như vậy bởi mỗi chi tiết đều có quy định, không thể có sai phạm, ngoại trừ việc cố ý làm mất mặt Tổng thống Mỹ Barack Obama để bắn đi thông điệp rằng: “Anh không phải là cái gì đặc biệt đối với chúng tôi. Chúng tôi không sợ cường quyền”.

Trước đó, vào ngày 3/9, khi máy bay chở ông Obama hạ cánh xuống sân bay Hàng Châu, một quan chức người Trung Quốc bắt đầu lớn tiếng với đội ngũ nhân viên Nhà Trắng khi thấy một nhóm phóng viên Mỹ đi theo Tổng thống cùng xuống sân bay.

Vị quan chức Trung Quốc này ngăn cản Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Susan Rice và Phó Cố vấn Ben Rhodes khi thấy họ vén chiếc dây màu xanh ngăn cho bộ phận truyền thông Nhà Trắng vào để đến gần ông Obama.

Không rõ ông này có biết bà Rice là quan chức cấp cao của Mỹ hay không. Hai người lời qua tiếng lại và cuộc cãi vã chỉ được giải quyết sau khi một nhân viên mật vụ Mỹ can thiệp.

Hoang Pham chuyen

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Cựu Đại sứ Trung Quốc cảnh báo: Đắc tội với Mỹ phải trả giá rất lớn

Những lùm xùm đón tiếp đoàn Mỹ tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Hàng Châu, theo cựu Đại sứ Mexico ở Trung Quốc, có thể giúp nước chủ nhà bắn đi thông điệp “không sợ cường quyền”


Những lùm xùm đón tiếp đoàn Mỹ tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Hàng Châu, theo cựu Đại sứ Mexico ở Trung Quốc, có thể giúp nước chủ nhà bắn đi thông điệp “không sợ cường quyền”, nhưng với cựu Đại sứ Trung Quốc ở Iran, việc đắc tội với Mỹ sẽ phải trả giá rất lớn.

Ông Hoa Lê Minh. 
Mấy năm lại đây, dù là trong vấn đề Biển Đông hay vấn đề kinh tế, Trung Quốc đều thể hiện rõ lập trường cứng rắn và tư thế chủ động tiến công, khiến thế giới tròn mắt. Dường như, Bắc Kinh đang tích cực thúc đẩy chuyển đổi trật tự quốc tế.
 
Tuy nhiên, với cách nhìn thực sự cầu thị, cựu Đại sứ Trung Quốc tại Iran Hoa Lê Minh cho rằng Mỹ hiện là siêu cường duy nhất thế giới, không chỉ mạnh nhất về thực lực quân sự, mà còn mạnh nhất về thực lực kinh tế. Quan trọng hơn, sức mạnh mềm của Mỹ cũng rất mạnh.
 
Phát biểu trên Truyền hình Vệ tinh Phượng Hoàng của Hong Kong (Trung Quốc), ông Hoa Lê Minh nhấn mạnh: “Nếu Mỹ muốn đối địch với một quốc gia nào, quốc gia đó sẽ phải trả giá đắt, điển hình nhất là trường hợp của Iran.
 
Sau cuộc cách mạng năm 1979, Iran đã lựa chọn con đường đối địch với Mỹ và trong gần 38 năm qua, nước này đã phải trả giá lớn, thậm chí đã hy sinh cả một thế hệ mãi tới khi ký được thỏa thuận hạt nhân (vào tháng 7/2015).
 
Điều đó có nghĩa Mỹ không thể bị đắc tội. Mỹ không cần phải đưa tàu chiến, máy bay tới xâm lược, nhưng chỉ bằng đòn trừng phạt kinh tế hoặc tiến hành cô lập về ngoại giao, nước đối tượng sẽ khốn khổ”.
 
Vì vậy, ông Hoa Lê Minh cho rằng Trung Quốc cần phải nâng cao sức mạnh mềm, nỗ lực thật nhiều, nhất là phải kết giao thêm nhiều bạn bè, để Trung Quốc được tôn trọng hơn trên thế giới, trở thành điểm đến của người dân thế giới.
 
Tuy nhiên, theo ông Hoa Lê Minh, ở khía cạnh này, Trung Quốc hiện nay có thể vẫn chưa làm được.
 
Trong một diễn biến liên quan, những lùm xùm đón tiếp đoàn Mỹ tham gia Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Hàng Châu, theo tờ Guardian của Anh, New York Times của Mỹ, là hành động đối xử theo cách làm người ta khó chịu cho dù là theo tiêu chuẩn của Trung Quốc.
 
Về phần mình, cựu Đại sứ Mexico tại Trung Quốc, ông Jorge Guajardo nhận định người Trung Quốc là “bậc thầy về lễ tân”, họ không thể phạm lỗi lễ tân như vậy bởi mỗi chi tiết đều có quy định, không thể có sai phạm, ngoại trừ việc cố ý làm mất mặt Tổng thống Mỹ Barack Obama để bắn đi thông điệp rằng: “Anh không phải là cái gì đặc biệt đối với chúng tôi. Chúng tôi không sợ cường quyền”.

Trước đó, vào ngày 3/9, khi máy bay chở ông Obama hạ cánh xuống sân bay Hàng Châu, một quan chức người Trung Quốc bắt đầu lớn tiếng với đội ngũ nhân viên Nhà Trắng khi thấy một nhóm phóng viên Mỹ đi theo Tổng thống cùng xuống sân bay.

Vị quan chức Trung Quốc này ngăn cản Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Susan Rice và Phó Cố vấn Ben Rhodes khi thấy họ vén chiếc dây màu xanh ngăn cho bộ phận truyền thông Nhà Trắng vào để đến gần ông Obama.

Không rõ ông này có biết bà Rice là quan chức cấp cao của Mỹ hay không. Hai người lời qua tiếng lại và cuộc cãi vã chỉ được giải quyết sau khi một nhân viên mật vụ Mỹ can thiệp.

Hoang Pham chuyen

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm