Kinh Đời

Đằng sau sự tử tế là âm mưu đen tối của người Nhật ở Việt Nam

Nhiều người trong số chúng ta, hiểu rất ít về Nhật Bản. Nhiều người tưởng rằng nước Nhật là một quốc gia để chúng ta mơ ước để rồi chính chúng ta lại không biết phấn đấu

Trong hình ảnh có thể có: 2 người

Nhiều người trong số chúng ta, hiểu rất ít về Nhật Bản. Nhiều người tưởng rằng nước Nhật là một quốc gia để chúng ta mơ ước để rồi chính chúng ta lại không biết phấn đấu như nước Nhật là tự hủy diệt mình. Ở Nhật đã tạo ra sự hà khắc dù cả thế giới công nhận họ đã thiết lập được kỷ cương, nhưng xem ra sau đó, người Nhật sống như một cái máy, là nô lệ trong chính những phát minh sáng kiến của mình. Nếu người Nhật tự hào đứng đầu thế giới về phát minh khoa học, thì họ cũng đau đớn hổ thẹn là quốc gia đứng đầu thế giới về các vụ tự tử. "Năm 2012 đã có 29.442 người Nhật tự sát (tỷ lệ 18,5 vụ/100.000 dân), cao hơn nhiều so với mức 12,1 vụ của Mỹ, 7,8 vụ của Trung quốc và chỉ kém mức 28,9 vụ của Hàn Quốc. Tỷ lệ này cao hơn 60% so với trung bình thế giới"

Nền công nghiệp hiện đại, hậu quả do chính máy móc vô cảm gây ra đã khiến tình cảm gắn kết con người rời rạc, áp lực đè nặng lên cuộc sống của nhiều người. Ở Nhật cũng có những mặt trái của sự phát tiển nhưng họ luôn che giấu. Người Nhật đang tự giết mình khi luôn muốn là quốc gia dẫn đầu thế giới. Tư tưởng của một tham vọng chưa từng có đó là "mặt trời không bao giờ tắt trên đất Nhật" không phải là sự khôn ngoan. Nếu mặt trời không bao giờ tắt thì sẽ không có ban đêm, không có mặt trăng và các vì sao, là những điều tạo nên phép màu huyền diệu, tâm linh kỳ bí. Ở nước Nhật con người là cao nhất, phải cố gắng hết mình, phải bị vắt kiệt trong những tham vọng không ngừng nghỉ và đó là điều mà nước Nhật mãi chỉ là nước Nhật mà thôi. Giới hạn của con người dù siêu đẳng đến đâu cũng có giới hạn, trong khi vũ trụ lại bao la rộng lớn mà chỉ sức mạnh siêu phàm không phải của con người tạo ra mới có thể chạm tới.

Việt Nam có cần phải học theo người Nhật không? Câu trả lời của tôi là không bao giờ. Nhưng nếu người Việt Nam không hiểu sự linh thiêng của Hồn thiêng sông núi, điều mà nước Nhật không có, thì VN sẽ luôn theo đuôi và mơ về nước Nhật. Còn những ai hiểu thấu rõ điều này, thì họ tôn những giá trị linh thiêng Việt Nam lên để con người vẫn hạnh phúc và làm ra những điều còn lớn lao hơn cả người Nhật đã làm được.

Sự hạn chế về nhận thức sẽ khiến cho ai đó lầm tưởng cân phải ước mơ như là nước Nhật, còn người Nhật họ khôn ngoan hơn nhiều, họ đang mơ về Việt Nam chúng ta.

Người Nhật đến Việt Nam để làm gì? Họ muốn VN là mảnh đất của họ. Họ muốn mình là số 1 thế giới khi và chỉ khi có thêm sự trợ giúp tâm linh trên mảnh đất "địa linh nhân kiệt " Việt Nam. Người Nhật không có ý định chung sống với người Việt Nam và phát triển kinh tế, KHKT ở VN, họ muốn VN là mảnh đất thay thế cho mảnh đất mà người Nhật đang sống. Người Nhật biết mình ở trên một quần đảo của núi lửa, rồi đến ngày núi lửa phun trào thì trên bản đồ không còn nước Nhật.

Nhật có gần 130 triệu dân, Việt Nam có khoảng 100 triệu dân vậy diện tích VN có chứa được cả 250 triệu dân gồm người Nhật và Việt Nam không? Và đó chính là âm mưu của phát xít Nhật khi đến VN và bỏ đói đồng bào của chúng ta trong nạn đói năm 1945, họ muốn tiêu diệt chúng ta, đó là tội ác diệt chủng. Nếu người Nhật chọn mảnh đất VN để sinh sống thì người VN sẽ phải chết nếu không đi khỏi mảnh đất của mình. Tất nhiên để che giấu điều đó, người Nhật sẽ phải làm ra một vỏ bọc tử tế để người VN không thể nhận ra âm mưu sâu xa của họ. Chiến dịch biến VN thành nước Nhật đã được hun đúc ngay khi chiến tranh chấm dứt. Họ lên kế hoạch cho một sự quay trở lại.

Đó là lý do vì sao những người đứng đầu nước Nhật không mở lời xin lỗi Việt Nam. Xin lỗi chúng tôi đã sai, đã tham vọng và độc ác để hại chết hàng chục triệu đồng bào VN trong một chiến dịch bỏ đói có chủ ý và dã tâm. Xin lỗi chúng tôi đã gây ra đau thương cho biết bao nhiêu gia đình và các thế hệ để đến ngày nay di chứng vẫn còn lại trên mảnh đất tội nghiệp này. Xin lỗi vì đã giết hại những người dân lương thiện, những người chẳng cầm súng bắn vào họ, những người không có tội tình gì mà hải chết. Xin lỗi vì phát xít Nhật ngày đó khôn từ cả người già trẻ em để họ chết trong đớn đau, quần quại đói rét, thèm khát, kiệt quệ chỉ còn da bọc xương rồi mới được chết....

Không, người Nhật không bao giờ xin lỗi bởi vì họ là những người giữ thể diện và trọng lời nói, nhất là những phát ngôn ra toàn thế giới. Họ không xin lỗi VN bởi vì họ vẫn muốn thực hiện âm mưu này ở VN một lần nữa vào thời điểm mà họ thấy mọi thứ đã chín muồi.

Và thời điểm đó đã đến khi người VN tốt bụng đã tin họ là những thánh nhân của sự tốt đẹp, văn minh, tri thức và sự tiến bộ.

Đỗ Thị Anh Thư 18/1/2017

(FB Đỗ Thị Anh Thư)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Đằng sau sự tử tế là âm mưu đen tối của người Nhật ở Việt Nam

Nhiều người trong số chúng ta, hiểu rất ít về Nhật Bản. Nhiều người tưởng rằng nước Nhật là một quốc gia để chúng ta mơ ước để rồi chính chúng ta lại không biết phấn đấu

Trong hình ảnh có thể có: 2 người

Nhiều người trong số chúng ta, hiểu rất ít về Nhật Bản. Nhiều người tưởng rằng nước Nhật là một quốc gia để chúng ta mơ ước để rồi chính chúng ta lại không biết phấn đấu như nước Nhật là tự hủy diệt mình. Ở Nhật đã tạo ra sự hà khắc dù cả thế giới công nhận họ đã thiết lập được kỷ cương, nhưng xem ra sau đó, người Nhật sống như một cái máy, là nô lệ trong chính những phát minh sáng kiến của mình. Nếu người Nhật tự hào đứng đầu thế giới về phát minh khoa học, thì họ cũng đau đớn hổ thẹn là quốc gia đứng đầu thế giới về các vụ tự tử. "Năm 2012 đã có 29.442 người Nhật tự sát (tỷ lệ 18,5 vụ/100.000 dân), cao hơn nhiều so với mức 12,1 vụ của Mỹ, 7,8 vụ của Trung quốc và chỉ kém mức 28,9 vụ của Hàn Quốc. Tỷ lệ này cao hơn 60% so với trung bình thế giới"

Nền công nghiệp hiện đại, hậu quả do chính máy móc vô cảm gây ra đã khiến tình cảm gắn kết con người rời rạc, áp lực đè nặng lên cuộc sống của nhiều người. Ở Nhật cũng có những mặt trái của sự phát tiển nhưng họ luôn che giấu. Người Nhật đang tự giết mình khi luôn muốn là quốc gia dẫn đầu thế giới. Tư tưởng của một tham vọng chưa từng có đó là "mặt trời không bao giờ tắt trên đất Nhật" không phải là sự khôn ngoan. Nếu mặt trời không bao giờ tắt thì sẽ không có ban đêm, không có mặt trăng và các vì sao, là những điều tạo nên phép màu huyền diệu, tâm linh kỳ bí. Ở nước Nhật con người là cao nhất, phải cố gắng hết mình, phải bị vắt kiệt trong những tham vọng không ngừng nghỉ và đó là điều mà nước Nhật mãi chỉ là nước Nhật mà thôi. Giới hạn của con người dù siêu đẳng đến đâu cũng có giới hạn, trong khi vũ trụ lại bao la rộng lớn mà chỉ sức mạnh siêu phàm không phải của con người tạo ra mới có thể chạm tới.

Việt Nam có cần phải học theo người Nhật không? Câu trả lời của tôi là không bao giờ. Nhưng nếu người Việt Nam không hiểu sự linh thiêng của Hồn thiêng sông núi, điều mà nước Nhật không có, thì VN sẽ luôn theo đuôi và mơ về nước Nhật. Còn những ai hiểu thấu rõ điều này, thì họ tôn những giá trị linh thiêng Việt Nam lên để con người vẫn hạnh phúc và làm ra những điều còn lớn lao hơn cả người Nhật đã làm được.

Sự hạn chế về nhận thức sẽ khiến cho ai đó lầm tưởng cân phải ước mơ như là nước Nhật, còn người Nhật họ khôn ngoan hơn nhiều, họ đang mơ về Việt Nam chúng ta.

Người Nhật đến Việt Nam để làm gì? Họ muốn VN là mảnh đất của họ. Họ muốn mình là số 1 thế giới khi và chỉ khi có thêm sự trợ giúp tâm linh trên mảnh đất "địa linh nhân kiệt " Việt Nam. Người Nhật không có ý định chung sống với người Việt Nam và phát triển kinh tế, KHKT ở VN, họ muốn VN là mảnh đất thay thế cho mảnh đất mà người Nhật đang sống. Người Nhật biết mình ở trên một quần đảo của núi lửa, rồi đến ngày núi lửa phun trào thì trên bản đồ không còn nước Nhật.

Nhật có gần 130 triệu dân, Việt Nam có khoảng 100 triệu dân vậy diện tích VN có chứa được cả 250 triệu dân gồm người Nhật và Việt Nam không? Và đó chính là âm mưu của phát xít Nhật khi đến VN và bỏ đói đồng bào của chúng ta trong nạn đói năm 1945, họ muốn tiêu diệt chúng ta, đó là tội ác diệt chủng. Nếu người Nhật chọn mảnh đất VN để sinh sống thì người VN sẽ phải chết nếu không đi khỏi mảnh đất của mình. Tất nhiên để che giấu điều đó, người Nhật sẽ phải làm ra một vỏ bọc tử tế để người VN không thể nhận ra âm mưu sâu xa của họ. Chiến dịch biến VN thành nước Nhật đã được hun đúc ngay khi chiến tranh chấm dứt. Họ lên kế hoạch cho một sự quay trở lại.

Đó là lý do vì sao những người đứng đầu nước Nhật không mở lời xin lỗi Việt Nam. Xin lỗi chúng tôi đã sai, đã tham vọng và độc ác để hại chết hàng chục triệu đồng bào VN trong một chiến dịch bỏ đói có chủ ý và dã tâm. Xin lỗi chúng tôi đã gây ra đau thương cho biết bao nhiêu gia đình và các thế hệ để đến ngày nay di chứng vẫn còn lại trên mảnh đất tội nghiệp này. Xin lỗi vì đã giết hại những người dân lương thiện, những người chẳng cầm súng bắn vào họ, những người không có tội tình gì mà hải chết. Xin lỗi vì phát xít Nhật ngày đó khôn từ cả người già trẻ em để họ chết trong đớn đau, quần quại đói rét, thèm khát, kiệt quệ chỉ còn da bọc xương rồi mới được chết....

Không, người Nhật không bao giờ xin lỗi bởi vì họ là những người giữ thể diện và trọng lời nói, nhất là những phát ngôn ra toàn thế giới. Họ không xin lỗi VN bởi vì họ vẫn muốn thực hiện âm mưu này ở VN một lần nữa vào thời điểm mà họ thấy mọi thứ đã chín muồi.

Và thời điểm đó đã đến khi người VN tốt bụng đã tin họ là những thánh nhân của sự tốt đẹp, văn minh, tri thức và sự tiến bộ.

Đỗ Thị Anh Thư 18/1/2017

(FB Đỗ Thị Anh Thư)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm