Nhân Vật

Donald Trump : Ứng viên tổng thống bị coi là « người điên »

«Rối loạn nhân cách thể hiện qua việc xem thường các chuẩn mực xã hội, khó cảm nhận các cảm xúc, thiếu cảm thông với người khác và bốc đồng»,


mediaỨng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa, Donald Trump tại North Carolina, Hoa Kỳ, 09/08/2016.REUTERS/Eric Thayer

«Rối loạn nhân cách thể hiện qua việc xem thường các chuẩn mực xã hội, khó cảm nhận các cảm xúc, thiếu cảm thông với người khác và bốc đồng», « suy tôn thái quá bản thân »… Trước những nghi vấn không ngớt về sức khỏe tâm thần của ứng viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump, Hiệp Hội Tâm Thần Học của Mỹ đã buộc phải can thiệp.

Trong bài viết có tiêu đề « Ông Trump : ứng viên tổng thống điên rồ tới mức nhiều người coi là ông mắc bệnh tâm thần », nhật báo Libération cho biết, bằng cách bác bỏ hành xử như các chính trị gia truyền thống, có thiên hướng chửi rủa, nhục mạ và không bao giờ biết xin lỗi người khác, từ một năm nay, ông Donald Trump đã tạo cơ hội cho mọi người đặt câu hỏi về sức khỏe tâm thần của ông, và đương nhiên là về khả năng trở thành tổng thống của ông.

Bản kiến nghị « Donald Trump nguy hiểm cho đất nước » mà bà Karen Bass, nghị sĩ Dân Chủ ở California đã đưa lên mạng Internet và yêu cầu giám định tâm thần cho ứng viên đảng Động Hòa Donald Trump đã thu được 30.000 chữ ký. Nghị sĩ Karen Bass viết là ông Donald Trump « dường như tập hợp tất cả các triệu chứng rối loạn nhân cách của một người suy tôn thái quá bản thân ».

Libération cũng cho biết trong những tuần vừa qua, nhiều phóng viên và người dẫn chương trình truyền hình đã thể hiện những lo ngại về sức khỏe tâm thần của ông Donald Trump. Vấn đề này cũng đã thu hút được sự chú ý của nhiều chuyên gia y khoa và tâm thần. Chẳng hạn, giáo sư y khoa Jeffrey Flier, cựu giám đốc Khoa Y danh tiếng của đại học Havard không chỉ đánh giá ông Trump bị rối loạn nhân cách, suy tôn thái quá bản thân mà còn cho rằng con người ông Trump chính là định nghĩa cụ thể cho chứng bệnh tâm thần đó.

Trong bối cảnh này, Hiệp Hội Tâm Thần Học của Mỹ đã thấy cần thiết phải kêu gọi các thành viên Hiệp Hội hành xử có trách nhiệm. Chủ tịch Hiệp Hội muốn các chuyên gia trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần hiểu là bối cảnh bầu cử tổng thống hiện này có thể dẫn tới việc một số người muốn là các ứng viên tổng thống phải được kiểm tra tâm thần nhưng điều đó không chỉ là vô đạo đức mà còn là vô trách nhiệm.

Nhưng theo Libération, điều đó cũng không thể ngăn cản những người dẫn chương trình truyền hình, các nhà bình luận và ngay cả bản thân ông Donald Trump, qua cách hành xử của ông, tiếp tục tạo ra những suy nghĩ là ông mắc bệnh tâm thần.

Về hiện tượng Donald Trump, báo Liberation còn có xã luận nhan đề « Vỡ bong bóng », hay nói một cách khác là cái mặt nạ của Donald Trump đã rơi và làm lộ rõ bộ mặt thật của ứng viên tổng thống của đảng Cộng Hòa Mỹ.
Mở đầu, xã luận Liberation cẩn thận nhắc nhở : hãy tránh coi ước mong của mình là những gì có thật, đừng nhìn thấy một vật gì ngả nghiêng, uốn cong mà cho rằng nó sụp đổ, nói một cách nôm na, đừng quá mong ước rồi vội vàng « trông gà hóa cuốc ».

Bởi vì tuy có nhiều điểm dở, nhưng cũng phải thừa nhận Donald Trump có một phẩm chất : ông ta có khả năng, tiềm lực ; quá trình xây dựng sự nghiệp của ông ta chứng minh rõ điều này. Và bất hạnh thay là Donald Trump có đủ khả năng làm được mọi thứ, kể cả việc thay đổi tỉ lệ được lòng dân của ông ta hiện đang đi xuống. Vì còn những ba tháng nữa mới tới kỳ bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Ba tháng đôi khi là một khoảng thời gian dài.

Chính vì thế, theo Liberation, việc « cái bong bóng Donald Trump » bị nổ tung cũng làm cho chúng ta thở phào nhẹ nhõm một chút trong kỳ nghỉ hè nhan nhản những kẻ to mồm ầm ĩ, như Vladimir Putin hay Recep Erdogan. Hiện tượng ngày càng có nhiều người thuộc đảng Cộng Hòa chỉ trích, bỏ rơi Donald Trump trở nên ngoạn mục.

Các ông chủ lớn ở Anh Quốc không biêt đến khủng hoảng

Trên lĩnh vực kinh tế, Le Monde nhận định bất chấp các vụ tai tiếng, sự thay đổi đường lối chính trị, các chính sách điều tiết kinh tế mới, sự tức tối ngày càng tăng của các cổ đông thì lương của các ông chủ lớn ở Anh Quốc vẫn ngày càng cao.

Trong bài viết có nhan đề « Các ông chủ lớn ở Anh Quốc không biêt đến khủng hoảng », Le Monde cho biết vào năm 2015, lương của các tổng giám đốc của các công ty của FTSE 100 - chỉ số chứng khoán chính, đã tăng 10% so với năm 2014. Theo báo cáo năm ra ngày 08/08/2016 của Trung Tâm Thu Nhập Cao của Anh Quốc, thu nhập trung bình của những người này đã tăng lên đến 5,5 triệu bảng Anh (6,5 triệu euro). Con số này đã tăng thêm 1/3 so với năm 2010.

Hơn nữa, Le Monde lại nhận định, sự chênh lệch về lương của các ông chủ lớn với người làm công ăn lương trong các công ty này cũng ngày càng tăng. Năm 1998, lương của một ông chủ lớn ở Anh Quốc cao gấp 47 lần mức lương trung bình của nhân viên. Đến năm 2015, mức chênh lệch này là 140 lần.

Nhưng Le Monde cũng cho biết, mức chênh lệch lương cũng tăng giữa những ông chủ lớn này cũng ngày càng tăng. Trong khi lương của đa số những người này giữ ở mức ổn định vào năm 2015, thì một số ít người đã bỏ túi cả một gia tài khổng lồ. Chẳng hạn như ông Martin Sorrell, chủ hãng quảng cáo hàng đầu thế giới WPP, dẫn đầu danh sách với mức lương đạt 70,50 triệu bảng Anh vào năm 2015. Các ông chủ của tập đoàn bất động sản Berkeley Group đứng ở vị trí thứ hai với mức lương 23,3 triệu bảng.

Trước thực trạng này, từ một thập kỷ nay, chính quyền Anh Quốc đã thử áp đặt các quy định mới cho phép các cổ đông có quyền cho ý kiến tham khảo để hạn chế mức lương quá cao của các lãnh đạo công ty. Nhưng cũng chẳng ăn thua gì, vì ý kiến của họ chỉ mang tính tham khảo.

Đề tài này cũng gây nhiều tranh cãi về chính trị. Vì cho dù tỉ lệ thất nghiệp ở nước Anh là thấp nhưng từ năm 2007 tới nay, khả năng mua sắm của người dân đã giảm đi 10%. Trong số các nước thành viên của Tổ Chức Hợp Tác và Phát Triển Kinh Tế, chỉ có Hy Lạp là từng chịu mức sụt giảm cao như vậy.

Ý thức được về vấn đề này, bà Theresa May, ngay trước khi trở thành thủ tướng Anh, đã chỉ trích sự tồn tại một khoảng cách vô lý và ngày càng tăng giữa lương của giới chủ và lương của nhân viên. Bà đã kêu gọi cải cách trong việc điều hành các công ty để bắt buộc có đại diện của người làm công ăn lương trong hội đồng công ty. Và bà muốn lá phiếu của các cổ đông về vấn đề lương của các ông chủ có tính quyết định chứ không còn chỉ mang tính tham khảo như trước đây.

Nhưng Le Monde cũng cho biết, ông Stern, giám đốc nhóm tư vấn cho chính quyền nước Anh tỏ ra thận trọng khi nói là những điều mà bà Theresa May đã phát biểu là chính xác nhưng điều quan trọng là làm thế nào cho hiệu quả vì chính sách điều hành các công ty có cả một lịch sử lâu dài và không phải lúc nào cũng diễn ra thuận lợi.

Cuộc chiến chống SIDA tại Nga bị điện Kremlin kìm hãm

Trên lĩnh vực y tế, trong bài viết có tiêu đề «Tại Nga, cuộc chiến chống SIDA, con tin của điện Kremlin », Le Monde nhận định vì thiếu các chương trình phòng ngừa và giáo dục, dịch bệnh SIDA tiếp tục lây lan rất mạnh.

Tại Nga, có hơn 1 triệu người dương tính với virút HIV. Nhưng tình hình đã trở nên đặc biệt trầm trọng. Le Monde cho biết, vào tháng 07/2016, Liên Hợp Quốc đánh giá Nga đã trở thành trung tâm của dịch bệnh SIDA. Khác với các nước khác, bệnh SIDA tiếp tục lây lan mạnh ở Nga. Năm 2014, có thêm 90.000 người mắc bệnh. Năm 2015, lại có thêm 100.000 người mắc bệnh. Những người có quan hệ tình dục khác giới mắc bệnh SIDA nhiều hơn những người quan hệ đồng tính. Điều này trái ngược lại so với tình hình chung. Mặt khác, 57% những người mới mắc bệnh là người nghiện hút.

Tuy nhiên, các tổ chức phi chính phủ về phòng chống SIDA lại gặp nhiều khó khăn khi hoạt động tại Nga vì không được nhà nước hỗ trợ tài chính như ở các nước khác. Thêm vào đó, vì bị coi là tổ chức của nước ngoài nên nhiều tổ chức phi chính phủ bị cấm hoạt động tại Nga.

Trong khi đó, chính quyền bảo thủ Nga thì lại coi là các chiến dịch tuyên truyền về dịch bệnh SIDA chỉ nhằm phục vụ chiến lược quảng cáo của các công ty kinh doanh bao cao su và kích thích trẻ vị thành viên và giới trẻ quan hệ tình dục sớm. Nga thậm chí còn cho là các số liệu về các ca nhiễm HIV là yếu tố trong cuộc chiến thông tin chống lại nước Nga, hay là một điều không có thật mà phương Tây sử dụng để bôi nhọ nước Nga.

Người dân Pháp dành 5% ngân sách gia đình cho các kỳ nghỉ

Trong bài viết « Người dân Pháp dành 5% ngân sách gia đình cho các kỳ nghỉ », nhật báo kinh tế Les Echos cho biết, số tiền người Pháp chi cho các kỳ nghỉ ít hơn các chi phí cho giao thông, ăn uống và giải trí nhưng lại nhiều hơn các chi phí cho quần áo và chăm sóc sức khỏe. Ngày càng có nhiều người Pháp đi du lịch. Năm 2016, 62% dân Pháp có kỳ nghỉ kéo dài hơn 4 đêm so với con số 59% vào năm 2001. Để tiết kiệm chi phí, 75% dân Pháp ưu tiên các hình thức ở trọ không mất tiền như ở nhờ nhà người thân, bạn bè hoặc ở nhà nghỉ riêng của mình. Do các kỳ nghỉ ở nước ngoài đắt gấp đôi các kỳ nghỉ trong nước nên 72% dân Pháp ưu tiên đi nghỉ ngay tại nước Pháp. Sự chênh lệch giữa các hộ gia đình cũng khá lớn : chỉ có 39% số hộ gia đình có thu nhập thấp so với 86% các hộ gia đình có thu nhập cao được đi nghỉ.

Trang nhất các báo Pháp

Nhật báo Le Monde chú ý đến tình hình chiến sự ở Syria khi chạy tít « Điều đang diễn ra ở Aleppo », cho biết cuộc tấn công của phe nổi dậy ở Aleppo đã cho phép phe này mở một con đường dẫn tới trung tâm thành phố hiện đang bị chính phủ Syria và liên quân Nga kiểm soát. Phiến quân Hồi giáo Mặt Trận Al-Nosra, nay đổi tên thành Fatah Al-Cham đã giữ vai trò quan trọng khi đáp lại lời kêu gọi chi viện cho phe nổi dậy ôn hòa. Đối đầu với Nhà Nước Hồi Giáo tự xưng, cách đây vài ngày, nhóm Fatah Al-Cham đã tuyên bố cắt đứt liên hệ với nhóm Al-Qaida. Gồm 10.000 thành viên, phiến quân Hồi Giáo đã sử dụng phương pháp tấn công tự sát và nhắm tới chức thủ lĩnh Hồi Giáo. Le Monde dẫn lời Đài Quan Sát Nhân Quyền cho biết cuộc xung đột kéo dài 5 năm tại Syria đã khiến 290.000 người thiệt mạng.

Quan tâm tới luật lao động tại Pháp, nhật báo kinh tế Les Echos chạy tựa trang nhất : « Tạo công ăn việc làm : Ảo tưởng trong luật lao động », cho biết các nhà kinh tế Pháp, mặc dù có nhìn nhận các các bước tiến trong cải cách, nhưng vẫn không tin tưởng là luật lao động mới sẽ có tác động tích cực tới việc tạo công ăn việc làm.

Cũng chú ý tới thời sự Pháp, Le Figaro chạy tựa trang nhất : «Nhà tù, thủ tướng Valls đối mặt với những tổn thất do cựu bộ trưởng tư pháp Taubira để lại », cho biết thủ tướng Pháp hứa là vào mùa thu tới ông sẽ ra kế hoạch xây thêm các nhà tù tại Pháp. Lưu tâm đến nỗi lo mùa màng thất bát của nông dân Pháp, nhật báo công giáo La Croix chạy tựa trang nhất : « Mùa hè đen tối của nông dân trồng ngũ cốc ».

RFI


Bàn ra tán vào (1)

Ân Đình
Trump không điên chỉ những người ủng hộ ông ta mới điên. Trump chỉ muốn ra nói những gì ấm ức trong lòng rồi rút lui. Nhưng ông cứ thắng lớn làm sao bỏ cuộc. Trump xài xể, nhục mạ đối thủ. Phụ nữ cùng đảng như Megyn Kelly, cựu tù binh oai hùng như tns John Mccain củng bi chà đạp. Đa số người Mể vì muốn có cuộc sống khá hơn mới qua Mỷ lại nhục mạ nào là giết người, là hiếp dâm. Ăn nói ẩu tả như vậy làm sao lấy phiếu của phụ nữ hay những người gốc Latin làm sao thắng cử nổi. Trump không phải là ngu nên phải biết điều nầy, tại sao Trump vẫn ăn nói láo lếu như vậy. Đơn giản thôi, vì ông không muốn thắng cử. Làm tổng thống có gì là sướng. Có chiến tranh, khủng hoảng kinh tế hay thiên tai thì mất ăn mất ngủ. Vả lại nếu làm tổng thống thì kinh doanh của ông phải giao lại cho người khác trông coi. Dân giàu rời xa tiền bạc của mình làm sao yên tâm!

----------------------------------------------------------------------------------

Comment




  • Input symbols

Donald Trump : Ứng viên tổng thống bị coi là « người điên »

«Rối loạn nhân cách thể hiện qua việc xem thường các chuẩn mực xã hội, khó cảm nhận các cảm xúc, thiếu cảm thông với người khác và bốc đồng»,


mediaỨng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa, Donald Trump tại North Carolina, Hoa Kỳ, 09/08/2016.REUTERS/Eric Thayer

«Rối loạn nhân cách thể hiện qua việc xem thường các chuẩn mực xã hội, khó cảm nhận các cảm xúc, thiếu cảm thông với người khác và bốc đồng», « suy tôn thái quá bản thân »… Trước những nghi vấn không ngớt về sức khỏe tâm thần của ứng viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump, Hiệp Hội Tâm Thần Học của Mỹ đã buộc phải can thiệp.

Trong bài viết có tiêu đề « Ông Trump : ứng viên tổng thống điên rồ tới mức nhiều người coi là ông mắc bệnh tâm thần », nhật báo Libération cho biết, bằng cách bác bỏ hành xử như các chính trị gia truyền thống, có thiên hướng chửi rủa, nhục mạ và không bao giờ biết xin lỗi người khác, từ một năm nay, ông Donald Trump đã tạo cơ hội cho mọi người đặt câu hỏi về sức khỏe tâm thần của ông, và đương nhiên là về khả năng trở thành tổng thống của ông.

Bản kiến nghị « Donald Trump nguy hiểm cho đất nước » mà bà Karen Bass, nghị sĩ Dân Chủ ở California đã đưa lên mạng Internet và yêu cầu giám định tâm thần cho ứng viên đảng Động Hòa Donald Trump đã thu được 30.000 chữ ký. Nghị sĩ Karen Bass viết là ông Donald Trump « dường như tập hợp tất cả các triệu chứng rối loạn nhân cách của một người suy tôn thái quá bản thân ».

Libération cũng cho biết trong những tuần vừa qua, nhiều phóng viên và người dẫn chương trình truyền hình đã thể hiện những lo ngại về sức khỏe tâm thần của ông Donald Trump. Vấn đề này cũng đã thu hút được sự chú ý của nhiều chuyên gia y khoa và tâm thần. Chẳng hạn, giáo sư y khoa Jeffrey Flier, cựu giám đốc Khoa Y danh tiếng của đại học Havard không chỉ đánh giá ông Trump bị rối loạn nhân cách, suy tôn thái quá bản thân mà còn cho rằng con người ông Trump chính là định nghĩa cụ thể cho chứng bệnh tâm thần đó.

Trong bối cảnh này, Hiệp Hội Tâm Thần Học của Mỹ đã thấy cần thiết phải kêu gọi các thành viên Hiệp Hội hành xử có trách nhiệm. Chủ tịch Hiệp Hội muốn các chuyên gia trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần hiểu là bối cảnh bầu cử tổng thống hiện này có thể dẫn tới việc một số người muốn là các ứng viên tổng thống phải được kiểm tra tâm thần nhưng điều đó không chỉ là vô đạo đức mà còn là vô trách nhiệm.

Nhưng theo Libération, điều đó cũng không thể ngăn cản những người dẫn chương trình truyền hình, các nhà bình luận và ngay cả bản thân ông Donald Trump, qua cách hành xử của ông, tiếp tục tạo ra những suy nghĩ là ông mắc bệnh tâm thần.

Về hiện tượng Donald Trump, báo Liberation còn có xã luận nhan đề « Vỡ bong bóng », hay nói một cách khác là cái mặt nạ của Donald Trump đã rơi và làm lộ rõ bộ mặt thật của ứng viên tổng thống của đảng Cộng Hòa Mỹ.
Mở đầu, xã luận Liberation cẩn thận nhắc nhở : hãy tránh coi ước mong của mình là những gì có thật, đừng nhìn thấy một vật gì ngả nghiêng, uốn cong mà cho rằng nó sụp đổ, nói một cách nôm na, đừng quá mong ước rồi vội vàng « trông gà hóa cuốc ».

Bởi vì tuy có nhiều điểm dở, nhưng cũng phải thừa nhận Donald Trump có một phẩm chất : ông ta có khả năng, tiềm lực ; quá trình xây dựng sự nghiệp của ông ta chứng minh rõ điều này. Và bất hạnh thay là Donald Trump có đủ khả năng làm được mọi thứ, kể cả việc thay đổi tỉ lệ được lòng dân của ông ta hiện đang đi xuống. Vì còn những ba tháng nữa mới tới kỳ bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Ba tháng đôi khi là một khoảng thời gian dài.

Chính vì thế, theo Liberation, việc « cái bong bóng Donald Trump » bị nổ tung cũng làm cho chúng ta thở phào nhẹ nhõm một chút trong kỳ nghỉ hè nhan nhản những kẻ to mồm ầm ĩ, như Vladimir Putin hay Recep Erdogan. Hiện tượng ngày càng có nhiều người thuộc đảng Cộng Hòa chỉ trích, bỏ rơi Donald Trump trở nên ngoạn mục.

Các ông chủ lớn ở Anh Quốc không biêt đến khủng hoảng

Trên lĩnh vực kinh tế, Le Monde nhận định bất chấp các vụ tai tiếng, sự thay đổi đường lối chính trị, các chính sách điều tiết kinh tế mới, sự tức tối ngày càng tăng của các cổ đông thì lương của các ông chủ lớn ở Anh Quốc vẫn ngày càng cao.

Trong bài viết có nhan đề « Các ông chủ lớn ở Anh Quốc không biêt đến khủng hoảng », Le Monde cho biết vào năm 2015, lương của các tổng giám đốc của các công ty của FTSE 100 - chỉ số chứng khoán chính, đã tăng 10% so với năm 2014. Theo báo cáo năm ra ngày 08/08/2016 của Trung Tâm Thu Nhập Cao của Anh Quốc, thu nhập trung bình của những người này đã tăng lên đến 5,5 triệu bảng Anh (6,5 triệu euro). Con số này đã tăng thêm 1/3 so với năm 2010.

Hơn nữa, Le Monde lại nhận định, sự chênh lệch về lương của các ông chủ lớn với người làm công ăn lương trong các công ty này cũng ngày càng tăng. Năm 1998, lương của một ông chủ lớn ở Anh Quốc cao gấp 47 lần mức lương trung bình của nhân viên. Đến năm 2015, mức chênh lệch này là 140 lần.

Nhưng Le Monde cũng cho biết, mức chênh lệch lương cũng tăng giữa những ông chủ lớn này cũng ngày càng tăng. Trong khi lương của đa số những người này giữ ở mức ổn định vào năm 2015, thì một số ít người đã bỏ túi cả một gia tài khổng lồ. Chẳng hạn như ông Martin Sorrell, chủ hãng quảng cáo hàng đầu thế giới WPP, dẫn đầu danh sách với mức lương đạt 70,50 triệu bảng Anh vào năm 2015. Các ông chủ của tập đoàn bất động sản Berkeley Group đứng ở vị trí thứ hai với mức lương 23,3 triệu bảng.

Trước thực trạng này, từ một thập kỷ nay, chính quyền Anh Quốc đã thử áp đặt các quy định mới cho phép các cổ đông có quyền cho ý kiến tham khảo để hạn chế mức lương quá cao của các lãnh đạo công ty. Nhưng cũng chẳng ăn thua gì, vì ý kiến của họ chỉ mang tính tham khảo.

Đề tài này cũng gây nhiều tranh cãi về chính trị. Vì cho dù tỉ lệ thất nghiệp ở nước Anh là thấp nhưng từ năm 2007 tới nay, khả năng mua sắm của người dân đã giảm đi 10%. Trong số các nước thành viên của Tổ Chức Hợp Tác và Phát Triển Kinh Tế, chỉ có Hy Lạp là từng chịu mức sụt giảm cao như vậy.

Ý thức được về vấn đề này, bà Theresa May, ngay trước khi trở thành thủ tướng Anh, đã chỉ trích sự tồn tại một khoảng cách vô lý và ngày càng tăng giữa lương của giới chủ và lương của nhân viên. Bà đã kêu gọi cải cách trong việc điều hành các công ty để bắt buộc có đại diện của người làm công ăn lương trong hội đồng công ty. Và bà muốn lá phiếu của các cổ đông về vấn đề lương của các ông chủ có tính quyết định chứ không còn chỉ mang tính tham khảo như trước đây.

Nhưng Le Monde cũng cho biết, ông Stern, giám đốc nhóm tư vấn cho chính quyền nước Anh tỏ ra thận trọng khi nói là những điều mà bà Theresa May đã phát biểu là chính xác nhưng điều quan trọng là làm thế nào cho hiệu quả vì chính sách điều hành các công ty có cả một lịch sử lâu dài và không phải lúc nào cũng diễn ra thuận lợi.

Cuộc chiến chống SIDA tại Nga bị điện Kremlin kìm hãm

Trên lĩnh vực y tế, trong bài viết có tiêu đề «Tại Nga, cuộc chiến chống SIDA, con tin của điện Kremlin », Le Monde nhận định vì thiếu các chương trình phòng ngừa và giáo dục, dịch bệnh SIDA tiếp tục lây lan rất mạnh.

Tại Nga, có hơn 1 triệu người dương tính với virút HIV. Nhưng tình hình đã trở nên đặc biệt trầm trọng. Le Monde cho biết, vào tháng 07/2016, Liên Hợp Quốc đánh giá Nga đã trở thành trung tâm của dịch bệnh SIDA. Khác với các nước khác, bệnh SIDA tiếp tục lây lan mạnh ở Nga. Năm 2014, có thêm 90.000 người mắc bệnh. Năm 2015, lại có thêm 100.000 người mắc bệnh. Những người có quan hệ tình dục khác giới mắc bệnh SIDA nhiều hơn những người quan hệ đồng tính. Điều này trái ngược lại so với tình hình chung. Mặt khác, 57% những người mới mắc bệnh là người nghiện hút.

Tuy nhiên, các tổ chức phi chính phủ về phòng chống SIDA lại gặp nhiều khó khăn khi hoạt động tại Nga vì không được nhà nước hỗ trợ tài chính như ở các nước khác. Thêm vào đó, vì bị coi là tổ chức của nước ngoài nên nhiều tổ chức phi chính phủ bị cấm hoạt động tại Nga.

Trong khi đó, chính quyền bảo thủ Nga thì lại coi là các chiến dịch tuyên truyền về dịch bệnh SIDA chỉ nhằm phục vụ chiến lược quảng cáo của các công ty kinh doanh bao cao su và kích thích trẻ vị thành viên và giới trẻ quan hệ tình dục sớm. Nga thậm chí còn cho là các số liệu về các ca nhiễm HIV là yếu tố trong cuộc chiến thông tin chống lại nước Nga, hay là một điều không có thật mà phương Tây sử dụng để bôi nhọ nước Nga.

Người dân Pháp dành 5% ngân sách gia đình cho các kỳ nghỉ

Trong bài viết « Người dân Pháp dành 5% ngân sách gia đình cho các kỳ nghỉ », nhật báo kinh tế Les Echos cho biết, số tiền người Pháp chi cho các kỳ nghỉ ít hơn các chi phí cho giao thông, ăn uống và giải trí nhưng lại nhiều hơn các chi phí cho quần áo và chăm sóc sức khỏe. Ngày càng có nhiều người Pháp đi du lịch. Năm 2016, 62% dân Pháp có kỳ nghỉ kéo dài hơn 4 đêm so với con số 59% vào năm 2001. Để tiết kiệm chi phí, 75% dân Pháp ưu tiên các hình thức ở trọ không mất tiền như ở nhờ nhà người thân, bạn bè hoặc ở nhà nghỉ riêng của mình. Do các kỳ nghỉ ở nước ngoài đắt gấp đôi các kỳ nghỉ trong nước nên 72% dân Pháp ưu tiên đi nghỉ ngay tại nước Pháp. Sự chênh lệch giữa các hộ gia đình cũng khá lớn : chỉ có 39% số hộ gia đình có thu nhập thấp so với 86% các hộ gia đình có thu nhập cao được đi nghỉ.

Trang nhất các báo Pháp

Nhật báo Le Monde chú ý đến tình hình chiến sự ở Syria khi chạy tít « Điều đang diễn ra ở Aleppo », cho biết cuộc tấn công của phe nổi dậy ở Aleppo đã cho phép phe này mở một con đường dẫn tới trung tâm thành phố hiện đang bị chính phủ Syria và liên quân Nga kiểm soát. Phiến quân Hồi giáo Mặt Trận Al-Nosra, nay đổi tên thành Fatah Al-Cham đã giữ vai trò quan trọng khi đáp lại lời kêu gọi chi viện cho phe nổi dậy ôn hòa. Đối đầu với Nhà Nước Hồi Giáo tự xưng, cách đây vài ngày, nhóm Fatah Al-Cham đã tuyên bố cắt đứt liên hệ với nhóm Al-Qaida. Gồm 10.000 thành viên, phiến quân Hồi Giáo đã sử dụng phương pháp tấn công tự sát và nhắm tới chức thủ lĩnh Hồi Giáo. Le Monde dẫn lời Đài Quan Sát Nhân Quyền cho biết cuộc xung đột kéo dài 5 năm tại Syria đã khiến 290.000 người thiệt mạng.

Quan tâm tới luật lao động tại Pháp, nhật báo kinh tế Les Echos chạy tựa trang nhất : « Tạo công ăn việc làm : Ảo tưởng trong luật lao động », cho biết các nhà kinh tế Pháp, mặc dù có nhìn nhận các các bước tiến trong cải cách, nhưng vẫn không tin tưởng là luật lao động mới sẽ có tác động tích cực tới việc tạo công ăn việc làm.

Cũng chú ý tới thời sự Pháp, Le Figaro chạy tựa trang nhất : «Nhà tù, thủ tướng Valls đối mặt với những tổn thất do cựu bộ trưởng tư pháp Taubira để lại », cho biết thủ tướng Pháp hứa là vào mùa thu tới ông sẽ ra kế hoạch xây thêm các nhà tù tại Pháp. Lưu tâm đến nỗi lo mùa màng thất bát của nông dân Pháp, nhật báo công giáo La Croix chạy tựa trang nhất : « Mùa hè đen tối của nông dân trồng ngũ cốc ».

RFI


BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm