Xe cán chó

Đúng Nghề Của Thầy Rồi: Thầy giáo từng làm công an trại giam dùng gậy tre đánh vào mặt học sinh

Chiều 17/4, ông Lê Đình Phong – Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Phú Vang (Thừa Thiên Huế) cho biết, Phòng đã tạm đình chỉ công tác giảng dạy của một thầy giáo tại trường THCS Phú Đa
Thầy Lân từng là cán bộ công an trại giam, sau đó chuyển về công tác trong ngành giáo dục, đã nhiều lần ra tay đánh đập các em học sinh. (Ảnh minh họa. Nguồn: internet) Thầy Lân từng là cán bộ công an trại giam, sau đó chuyển về công tác trong ngành giáo dục, đã nhiều lần ra tay đánh đập các em học sinh. (Ảnh minh họa. Nguồn: internet)
Chiều 17/4, ông Lê Đình Phong – Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Phú Vang (Thừa Thiên Huế) cho biết, Phòng đã tạm đình chỉ công tác giảng dạy của một thầy giáo tại trường THCS Phú Đa vì hành vi dùng gậy tre đánh học sinh trong giờ học, theo báo Người Đưa Tin.

 Sự việc xảy ra vào sáng ngày 10/3, trong tiết học thứ 3, thầy giáo Võ Thế Lân (47 tuổi) đang phụ trách dạy môn công nghệ tại lớp 7/5 đã tức giận dùng gậy tre đánh 2 em Trương Văn Thắng và Hồ Đức Dũng gây thương tích. Thầy Lân cho rằng 2 em phá phách trong giờ học vì đã vô ý làm rơi gãy 2 chân của con gà mô hình dùng làm dụng cụ thực hành.

Theo mô tả của em Thắng và Dũng, gậy tre thầy Lân dùng để đánh dài khoảng 30cm, to cỡ 3 ngón tay.

Em Dũng cho biết, thầy đã đánh vào đầu em một cái, em dùng tay ôm đầu nên gậy trúng hay cánh tay. Em bỏ chạy ra ngoài thì thầy đánh vào tay em thêm một cái nữa. Sau đó, thầy gọi em vào và bắt quỳ trước lớp. Sau khi bị đánh, 2 cánh tay em bị bầm tím, cử động lên xuống đau nhức.

Trong bản tường trình sự việc gửi nhà trường, em Thắng cho biết, thầy đánh vào đầu em một cái, thấy đau em lấy tay che đầu nên 2  lần sau thầy đánh trúng tay, cái cuối cùng trúng vào mặt, phía mắt phải, gây sưng to. Cả lớp đều chứng kiến, ngoài ra còn có một số bạn ở các lớp khác biết chuyện.

                                        Em Thắng bị thầy Lân đánh bầm mặt. (Ảnh: danviet)

Sau khi đi học về buổi trưa cùng ngày, phụ huynh em Thắng và Dũng thấy con mình bị đánh đã quá bức xúc kéo lên trường tìm thầy Lân nhưng không gặp.

Một số thầy cô cùng Ban giám hiệu nhà trường đã đưa hai em đến Bệnh viện Đa khoa Phú Đa khám. Các bác sĩ chẩn đoán Dũng và Thắng chỉ bị chấn thương phần mềm.

Ngay sau sự việc, Ban giám hiệu nhà trường đã cùng lãnh đạo Phòng giáo dục huyện đến nhà các em để thăm hỏi, động viên tinh thần. Theo thầy Nguyễn Đông, Hiệu trưởng Trường THCS Phú Đa, cho biết thầy Lân đã nhiều lần bị phản ánh về việc đánh học sinh trong giờ học.

Cụ thể ngày 10/3, em Nguyễn Thị Giàu (học sinh lớp 6) cho biết bị thầy Lân dùng thanh gỗ bằng cây tràm đánh vào đầu trong giờ dạy môn Công nghệ vì cho rằng nữ sinh này nói chuyện riêng. Ngày 17/3, em Mai Thanh Vũ (học sinh lớp 7) kể đã bị thầy Lân đấm vào mặt, nắm tóc, dúi đầu vào tường và đá một cái vào miệng. Một số em còn cho biết, thầy giáo này hay có những lời tục tĩu, hay đánh học sinh vô cớ.

Thầy Đông cũng cho biết, trong thời gian công tác tại trường THCS Phú Đa, thầy giáo này có lần bị kỷ luật với hình thức khiển trách khi đi dạy trong tình trạng say xỉn.

Ông Lê Đình Phong, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Phú Vang cho rằng, trường THCS Phú Đa đã có thái độ bao che, giấu diếm sự việc vì đây không phải là lần đâu thầy Lân đánh học sinh.

“Hành động của thầy Lân đã vi phạm nghiêm trọng đạo đức người thầy giáo. Thầy này đánh học sinh đã sai không đành rồi mà đánh theo kiểu như kẻ thù. Được biết thầy Lân trước đây nguyên là cán bộ công an trại giam. Gia đình thầy cũng rất có truyền thống với nhiều người là cán bộ trong ngành công an nhưng thầy hành xử không thể chấp nhận được. Chúng tôi sẽ kỷ luật cảnh cáo hoặc buộc thôi việc đối với trường hợp này”.  – báo Đời Sống Pháp Luật dẫn lời ông Phong.

Phẫn nộ với thầy giáo đánh học sinh nhập viện

Tháng 4/2008, em Nguyễn Hoàng Long, học sinh lớp 9A4, Trường THPT Đống Đa (Đà Lạt, Lâm Đồng) bị thầy giáo Trương Trần Quang Sơn (30 tuổi) dạy tại Trường Bán công Đ’Ran, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng đánh trọng thương phải nhập viện.

Vì đến muộn 20 phút môn Anh Văn trên lớp, nên tối hôm đó tại nhà của thầy, Long đã bị thầy Sơn gọi lên phòng chốt chặt cửa và dùng roi mây đánh tới tấp vào lưng, đầu và tay. Sau đó, Long chạy về nhà ngất xỉu và được bố mẹ đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Theo chuẩn đoán của bác sỹ, Long nhập viện trong tình trạng đa chấn thương phần mềm ở lưng và đầu.

Khi người nhà đến gặp, thầy Sơn còn thách thức gia đình đi báo công an.

Học sinh Nguyễn Hoàng Long bị thầy giáo dùng roi mây đánh vào lưng vì đến lớp trễ.
Học sinh Nguyễn Hoàng Long bị thầy giáo dùng roi mây đánh vào lưng vì đến lớp trễ. (Ảnh: soha)

Sau đó, nhà trường đã họp hội đồng kỷ luật và có phương án xử lý đối với hành vi của giáo viên Trương Trần Quang Sơn.

TBI, Bạch Liên tổng hợp

(Đại Kỷ Nguyên VN)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Đúng Nghề Của Thầy Rồi: Thầy giáo từng làm công an trại giam dùng gậy tre đánh vào mặt học sinh

Chiều 17/4, ông Lê Đình Phong – Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Phú Vang (Thừa Thiên Huế) cho biết, Phòng đã tạm đình chỉ công tác giảng dạy của một thầy giáo tại trường THCS Phú Đa
Thầy Lân từng là cán bộ công an trại giam, sau đó chuyển về công tác trong ngành giáo dục, đã nhiều lần ra tay đánh đập các em học sinh. (Ảnh minh họa. Nguồn: internet) Thầy Lân từng là cán bộ công an trại giam, sau đó chuyển về công tác trong ngành giáo dục, đã nhiều lần ra tay đánh đập các em học sinh. (Ảnh minh họa. Nguồn: internet)
Chiều 17/4, ông Lê Đình Phong – Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Phú Vang (Thừa Thiên Huế) cho biết, Phòng đã tạm đình chỉ công tác giảng dạy của một thầy giáo tại trường THCS Phú Đa vì hành vi dùng gậy tre đánh học sinh trong giờ học, theo báo Người Đưa Tin.

 Sự việc xảy ra vào sáng ngày 10/3, trong tiết học thứ 3, thầy giáo Võ Thế Lân (47 tuổi) đang phụ trách dạy môn công nghệ tại lớp 7/5 đã tức giận dùng gậy tre đánh 2 em Trương Văn Thắng và Hồ Đức Dũng gây thương tích. Thầy Lân cho rằng 2 em phá phách trong giờ học vì đã vô ý làm rơi gãy 2 chân của con gà mô hình dùng làm dụng cụ thực hành.

Theo mô tả của em Thắng và Dũng, gậy tre thầy Lân dùng để đánh dài khoảng 30cm, to cỡ 3 ngón tay.

Em Dũng cho biết, thầy đã đánh vào đầu em một cái, em dùng tay ôm đầu nên gậy trúng hay cánh tay. Em bỏ chạy ra ngoài thì thầy đánh vào tay em thêm một cái nữa. Sau đó, thầy gọi em vào và bắt quỳ trước lớp. Sau khi bị đánh, 2 cánh tay em bị bầm tím, cử động lên xuống đau nhức.

Trong bản tường trình sự việc gửi nhà trường, em Thắng cho biết, thầy đánh vào đầu em một cái, thấy đau em lấy tay che đầu nên 2  lần sau thầy đánh trúng tay, cái cuối cùng trúng vào mặt, phía mắt phải, gây sưng to. Cả lớp đều chứng kiến, ngoài ra còn có một số bạn ở các lớp khác biết chuyện.

                                        Em Thắng bị thầy Lân đánh bầm mặt. (Ảnh: danviet)

Sau khi đi học về buổi trưa cùng ngày, phụ huynh em Thắng và Dũng thấy con mình bị đánh đã quá bức xúc kéo lên trường tìm thầy Lân nhưng không gặp.

Một số thầy cô cùng Ban giám hiệu nhà trường đã đưa hai em đến Bệnh viện Đa khoa Phú Đa khám. Các bác sĩ chẩn đoán Dũng và Thắng chỉ bị chấn thương phần mềm.

Ngay sau sự việc, Ban giám hiệu nhà trường đã cùng lãnh đạo Phòng giáo dục huyện đến nhà các em để thăm hỏi, động viên tinh thần. Theo thầy Nguyễn Đông, Hiệu trưởng Trường THCS Phú Đa, cho biết thầy Lân đã nhiều lần bị phản ánh về việc đánh học sinh trong giờ học.

Cụ thể ngày 10/3, em Nguyễn Thị Giàu (học sinh lớp 6) cho biết bị thầy Lân dùng thanh gỗ bằng cây tràm đánh vào đầu trong giờ dạy môn Công nghệ vì cho rằng nữ sinh này nói chuyện riêng. Ngày 17/3, em Mai Thanh Vũ (học sinh lớp 7) kể đã bị thầy Lân đấm vào mặt, nắm tóc, dúi đầu vào tường và đá một cái vào miệng. Một số em còn cho biết, thầy giáo này hay có những lời tục tĩu, hay đánh học sinh vô cớ.

Thầy Đông cũng cho biết, trong thời gian công tác tại trường THCS Phú Đa, thầy giáo này có lần bị kỷ luật với hình thức khiển trách khi đi dạy trong tình trạng say xỉn.

Ông Lê Đình Phong, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Phú Vang cho rằng, trường THCS Phú Đa đã có thái độ bao che, giấu diếm sự việc vì đây không phải là lần đâu thầy Lân đánh học sinh.

“Hành động của thầy Lân đã vi phạm nghiêm trọng đạo đức người thầy giáo. Thầy này đánh học sinh đã sai không đành rồi mà đánh theo kiểu như kẻ thù. Được biết thầy Lân trước đây nguyên là cán bộ công an trại giam. Gia đình thầy cũng rất có truyền thống với nhiều người là cán bộ trong ngành công an nhưng thầy hành xử không thể chấp nhận được. Chúng tôi sẽ kỷ luật cảnh cáo hoặc buộc thôi việc đối với trường hợp này”.  – báo Đời Sống Pháp Luật dẫn lời ông Phong.

Phẫn nộ với thầy giáo đánh học sinh nhập viện

Tháng 4/2008, em Nguyễn Hoàng Long, học sinh lớp 9A4, Trường THPT Đống Đa (Đà Lạt, Lâm Đồng) bị thầy giáo Trương Trần Quang Sơn (30 tuổi) dạy tại Trường Bán công Đ’Ran, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng đánh trọng thương phải nhập viện.

Vì đến muộn 20 phút môn Anh Văn trên lớp, nên tối hôm đó tại nhà của thầy, Long đã bị thầy Sơn gọi lên phòng chốt chặt cửa và dùng roi mây đánh tới tấp vào lưng, đầu và tay. Sau đó, Long chạy về nhà ngất xỉu và được bố mẹ đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Theo chuẩn đoán của bác sỹ, Long nhập viện trong tình trạng đa chấn thương phần mềm ở lưng và đầu.

Khi người nhà đến gặp, thầy Sơn còn thách thức gia đình đi báo công an.

Học sinh Nguyễn Hoàng Long bị thầy giáo dùng roi mây đánh vào lưng vì đến lớp trễ.
Học sinh Nguyễn Hoàng Long bị thầy giáo dùng roi mây đánh vào lưng vì đến lớp trễ. (Ảnh: soha)

Sau đó, nhà trường đã họp hội đồng kỷ luật và có phương án xử lý đối với hành vi của giáo viên Trương Trần Quang Sơn.

TBI, Bạch Liên tổng hợp

(Đại Kỷ Nguyên VN)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm