Kinh Đời

Đừng mắc Kế Chia Rẻ của việt gian cọng sản

( HNPĐ ) trong khi đó MNVN xem nhẹ vấn đề Tôn Giáo mà chỉ lo Quốc Phòng. Thời Đệ Nhất VNCH thì TT Diệm và Cố Vấn Ngô Đình Nhu đặt nặng vấn đề Tôn Giáo nhưng chủ trương không xen vào nội bộ các tôn giáo là một sai lầm quan trọng vào thời điểm đó. "


ÔN CỐ TRI TÂN

Trong giai đoạn sôi động của tình hình Đất nước hiện nay, bài viết (*) nói lên mấy điểm chí thiết:

1/ ... trong khi đó MNVN xem nhẹ vấn đề Tôn Giáo mà chỉ lo Quốc Phòng. Thời Đệ Nhất VNCH thì TT Diệm và Cố Vấn Ngô Đình Nhu đặt nặng vấn đề Tôn Giáo nhưng chủ trương không xen vào nội bộ các tôn giáo là một sai lầm quan trọng vào thời điểm đó. "

 

Vì chủ trương " vương đạo " đang khi lâm chiến nên Miền Nam chịu thua thiệt.

Bây giờ rút kinh nghiệm, hãy cùng nhau thực thi đạo lý Nhân Nghĩa của tổ tiên cho thấu đáo:

 

" Việc Nhân - Nghĩa cốt ở yên dân

Quân ĐIẾU PHẠT chỉ vì KHỬ BẠO "

 

Đang khi đối diện cuồng tinh bác cụ việt cọng không thể đem đạo lý nhân nghĩa ra thuyết phục chúng được. " Tranh đấu Bất bạo động " trước sói lang hồ tinh việt cọng là đưa đầu cho chúng đột.

Phải liều thân cùng nhau họp thành sức mạnh giông bảo toàn dân quật khởi thay cho " quân điếu phạt " thì mới quét sạch đựợc quân cuồng bạo.

 

Tẩy trừ xong bạo ngược, mới:

 

" Lấy Nhân - Nghĩa để thắng hung tàn

Đem Chí Nhân mà thay cường bạo "

 

2/ "Muốn chống ngoại xâm hữu hiệu thì trước tiên phải dẹp đảng CSVN , dẹp cái chủ trương “Chia Để Trị “. Bây giờ không phi là lúc vạch lá tìm sâu, xem các tôn giáo nào phục vụ hay đi ngược với quyền lợi Dân Tộc, không cần xem mấy chục năm qua các đảng phái Đại Việt, Việt Nam Quốc Dân Đảng, Dân Xả Đảng, Cần Lao v.v….đúng chỗ nào, sai chỗ nào mà chỉ cần “Tổ Quốc Trên Hết”. Đừng mắc mưu chia rẽ của CSVN nữa. "

 

Đúng là như thế.

Hiện tại, việt cọng và việt gian đang ra sức khuấy động trên các diễn đàn về hai chủ đề " Triết học ":

 

- Duy vật hay Duy tâm: Dùng các biện thuyết duy vật bài xích Tôn giáo

- Kỳ thị Tôn giáo: Mượn danh Phật giáo công kích, bài xích Thiên Chúa giáo

 

Đây là hiệu quả của việc thi hành nghị quyết 36 của việt cọng:

- Vừa gây tranh cải, xáo trộn trong cộng đồng người Việt hải ngoại

- Vừa đánh lạc hướng việc yểm trợ cho cuộc tranh đấu trong nước

 

Bây giờ, có một " tiêu chuẩn " để phân biệt:

 

Mượn cớ đoàn kết chống tàu xâm lăng để THỎA HIỆP VỚI VIỆT CỌNG nói là ĐỨNG VỚI VIỆT CỌNG chống tàu xâm lăng. Kỳ thật là thỏa hiệp - hợp tác với việt cọng để tranh danh đoạt lợi: Đó là hoạt đầu chánh trị đủ loại màu sắc

 

Cương quyết, kiên trì nhẫn nại vận động toàn dân vùng lên triệt hạ chế độ bạo ngược bán nước việt cọng. Sau đó mới ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN chống tàu xâm lăng: Đó là lập trường chánh đáng của tuyệt đại đa số người Việt Tị nạn việt cọng nơi hải ngoại.

 

               Hãy vận động toàn dân vùng lên tẩy trừ hán ngụy việt cọng

                  ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN CHỐNG TÀU XÂM LĂNG

 

                                                Nguyễn Nhơn

 

(*) Quốc Sách “Chia Để Trị”.

Tất cả các tôn giáo tại Việt Nam: Phật Giáo, Công Giáo, Tin Lành, Cao Đài, Hòa Hảo, Hồi Giáo VN thảy đều bị CSVN khống chế không ít thì nhiều. CSVN dùng chính sách Chia Để Trị các tôn giáo VNi (Quốc Sách thì đúng hơn để chia rẽ các tôn giáo để cầm quyền lâu dài) Đối với các tôn giáo thì CSVN lập Ban Tôn Giáo Chính Phủ (ngang hàng cấp bộ) cử cán bộ trong Bộ Chính Trị nắm Ban TGCP trong khi đó MNVN xem nhẹ vấn đề Tôn Giáo mà chỉ lo Quốc Phòng. Thời Đệ Nhất VNCH thì TT Diệm và Cố Vấn Ngô Đình Nhu đặt nặng vấn đề Tôn Giáo nhưng chủ trương không xen vào nội bộ các tôn giáo là một sai lầm quan trọng vào thời điểm đó.

Bên Công Giáo có quy chế, kỷ cương, khó cài người vào làm linh mục thì CSVN nắm Hội Đồng Giám Mục, các giáo xứ chống CS nhưng chưa bao giờ thấy HĐGMVN chống CSVN! Chưa đủ, CSVN lũng đoạn Vatican bằng các thủ đoạn trao đổi ( CSVN không cấm Vatican phong chức cho các linh mục, giám mục. Ngược lại thì Vatican ủng hộ các mong muốn của CSVNii: GM Ngô Quang Kiệt tranh đấu nhiệt tình cho toàn dân giải thể CSVN thì Vatican triệu hồi GM Kiệt qua La Mã là một hình thức cách chức GM Kiệt. HĐGMVN làm ngơ vụ nầy! Vatican và CSVN đã ký mật ước vói nhauiii, không công bố và cũng không ai được biết Mật Ước nầy gồm các điều khoản nào, nhưng khi có những tình hình biến động liên quan đến tôn giáo là CSVN cử người trong BCT sang gặp Vatican. Nhiều giáo xứ chia rẽ, không liên lạc được vói nhau vì nhất cử nhật động của các giáo xứ là có cán bộ CSVN chen vào. Điển hình GP Vinh , GX Song Ngoc chống CSVN , chống Formosa các giáo xứ khác không hiệp thông để trở thành Tổng Biểu Tình Môi Trường Toàn Quốc lật đổ CSVN.

Phật Giáo thì tổ chức lỏng lẽo, nhưng PGVN là tổ chức tôn giáo lớn nhứt VN. CSVN chia rẽ PGVN(Quốc Doanh) với GHPGVN Thống Nhất.iv GHPGVNTN thoát thai từ PG Ấn Quang theo CSVN từ rất lâu để chống VNCH thời 1945-1975. Nên nhìn bên ngoài thì thấy 2 tổ chức PG, nhưng thực tế chỉ là một. GHPGVNTN Hải Ngoại cũng nằm trong vòng kim cô của

CSVN, vị lãnh đạo nào trong GHPGVNTN mà chống CSVN thì sẽ bị khốn đốn, bị thu hồi chùa, bị bêu xấu cá nhân do bàn tay lông lá của CSVN và tay sai bị giật dây nằm trong PGVN. Chưa có thống kê chính thức nào, nhưng có lẻ 75% các tu sĩ PG do CSVN cài người vào các cơ sở tôn giáo vốn lỏng lẽo từ lâu. 90% các trụ trì các chùa do CSVN quản lý. Các tổ chức tôn giáo còn lại tại QN và HN thảy đều bị CSVN thao túng do chúng dành Ngân Sách rộng lớn hàng tỷ USD để chen chân vào các tôn giáo. Ban Tôn Giáo Chính Phủ có mặt thường xuyên cả ở QN và HN khi cần, có cả mạng lưới Tình Báo Hải Ngoại hỗ trợ. Chủ trương Chia Để Trị của CSVN bao gồm chia rẽ các Tôn Giáo, Đảng Phái, đoàn thể và gia đình. Bên ngoài hô hào đoàn kết, nhưng bên trong gây chia rẽ các Tôn Giáo, Đảng Phái, đoàn thể để đảng CSVN muôn năm trường trị!!! Chủ trương nầy được Hồ Chí Minh nâng lên hàng Quốc Sách, trong Cải Cách Ruộng Đất từ 1955-1956 dùng chia rẽ nông dân và địa chủ, chia rẽ anh em, vợ chồng, cha mẹ trong gia đình để lật đổ Truyền Thống Gia Đình Việt Nam đã có từ hàng ngàn năm trước bằng chủ thuyết của đảng CSVN. Đảng CSVN đứng trên các tôn giáo, đứng trên Hiến Pháp, Quốc Hội, CSVN dùng Mặt Trận Tổ Quốc các cấp khống chế xã hội, đảng phái, tôn giáo chỉ phục vụ cho đảng CSVN mà thôi!!! Quốc sách chia để trị của CSVN đã thành công trong việc phân hóa đồng bào Việt Nam, khiến cho lực lượng Quốc Dân suy yếu không thể lật đổ chúng trong suốt 75 năm qua, dù chúng đã ban nước cho Tàu, hại dân Việt Nam trở nên suy nhược, hèn kém so với các nước trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới.

Nhưng Quốc Sách Chia Để Trị của CSVN lại là đòn “gậy ông đập lưng ông” trong công cuộc Bảo Vệ Dân Tộc chống ngoại xâm. Vì sao? Khi có ngoại xâm thì phải tập trung “Lực Lượng Quốc Dân” không phân biệt tôn giáo, đảng Phái, đoàn thể xã hội một lòng chống ngoại xâm thì không thể thực hiện được do chính sách “Chia Để Trị”quái ác kia!

Muốn chống ngoại xâm hữu hiệu thì trước tiên phải dẹp đảng CSVN , dẹp cái chủ trương “Chia Để Trị “. Bây giờ không phi là lúc vạch lá tìm sâu, xem các tôn giáo nào phục vụ hay đi ngược với quyền lợi Dân Tộc, không cần xem mấy chục năm qua các đảng phái Đại Việt, Việt Nam Quốc Dân Đảng, Dân Xả Đảng, Cần Lao v.v….đúng chỗ nào, sai chỗ nào mà chỉ cần “Tổ Quốc Trên Hết”. Đừng mắc mưu chia rẽ của CSVN nữa.

Những phê phán, tìm hiểu, phân tích các tôn giáo nên để cho Lịch Sử VN thực hiện thời “Hậu Cộng sản”. Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết. Cụ thể là phải loại trừ đảng CSVN ra khỏi Dân Tộc Việt Nam vì từ lâu đảng CSVN chỉ phục vụ cho quyền lợi của đảng mà bỏ quên “Quyền Lợi Dân Tộc Việt Nam”. Muốn chống Tàu Cộng thì phải loại trừ Việt Cộng trước tiên. Còn CSVN là dân VN mình còn khốn khổ.

Long Điền

Mùa Tổng Biểu TìnhToàn Quốc tháng 3.2017

Bàn ra tán vào (1)

quang dinh
ĐẢNG VIÊN NGHẾCH ĐÈO * Sơn Trà rừng núi Huỳnh Đức Thơ Thất ngôn bát cú chót thẩn thờ Tiền nhiệm Bá Thanh không còn thở Hậu sanh sản vật tú lơ khơ * Chia lô bán đất đốc tờ giấy vàng đống bạc ai chờ Ai Đợi ai Đầu Nguồn Pắc Pó cu dài Trường sơn xẽ dọc đầu cai Thầu Chín xài Xẽo Chim Xẽo Bướm ba Size lò Tôn Nữ Thị Ninh gài hầm cọp beo * Đỗ cường Minh chứng tuyệt cú mèo Đỗ Mười tu hú chủ lợn meo Chèo bẻo ồn ào loài sếu đỏ Qụa đen báo bão lũ mặt heo * Đảng viên xóa đói nghếch đèo bữa cơm có thịt rẻo cao lộn tùng phèo Qua sông khủng bố cáp treo Tử thần thập diện ngáy đèo Lê Đức Anh Chị LOL quần lót cũng đành Quốc Hoàn Trần Vũ Quỳnh Anh Tăng Thanh Hà * TÂM THANH

----------------------------------------------------------------------------------

Comment




  • Input symbols

Đừng mắc Kế Chia Rẻ của việt gian cọng sản

( HNPĐ ) trong khi đó MNVN xem nhẹ vấn đề Tôn Giáo mà chỉ lo Quốc Phòng. Thời Đệ Nhất VNCH thì TT Diệm và Cố Vấn Ngô Đình Nhu đặt nặng vấn đề Tôn Giáo nhưng chủ trương không xen vào nội bộ các tôn giáo là một sai lầm quan trọng vào thời điểm đó. "


ÔN CỐ TRI TÂN

Trong giai đoạn sôi động của tình hình Đất nước hiện nay, bài viết (*) nói lên mấy điểm chí thiết:

1/ ... trong khi đó MNVN xem nhẹ vấn đề Tôn Giáo mà chỉ lo Quốc Phòng. Thời Đệ Nhất VNCH thì TT Diệm và Cố Vấn Ngô Đình Nhu đặt nặng vấn đề Tôn Giáo nhưng chủ trương không xen vào nội bộ các tôn giáo là một sai lầm quan trọng vào thời điểm đó. "

 

Vì chủ trương " vương đạo " đang khi lâm chiến nên Miền Nam chịu thua thiệt.

Bây giờ rút kinh nghiệm, hãy cùng nhau thực thi đạo lý Nhân Nghĩa của tổ tiên cho thấu đáo:

 

" Việc Nhân - Nghĩa cốt ở yên dân

Quân ĐIẾU PHẠT chỉ vì KHỬ BẠO "

 

Đang khi đối diện cuồng tinh bác cụ việt cọng không thể đem đạo lý nhân nghĩa ra thuyết phục chúng được. " Tranh đấu Bất bạo động " trước sói lang hồ tinh việt cọng là đưa đầu cho chúng đột.

Phải liều thân cùng nhau họp thành sức mạnh giông bảo toàn dân quật khởi thay cho " quân điếu phạt " thì mới quét sạch đựợc quân cuồng bạo.

 

Tẩy trừ xong bạo ngược, mới:

 

" Lấy Nhân - Nghĩa để thắng hung tàn

Đem Chí Nhân mà thay cường bạo "

 

2/ "Muốn chống ngoại xâm hữu hiệu thì trước tiên phải dẹp đảng CSVN , dẹp cái chủ trương “Chia Để Trị “. Bây giờ không phi là lúc vạch lá tìm sâu, xem các tôn giáo nào phục vụ hay đi ngược với quyền lợi Dân Tộc, không cần xem mấy chục năm qua các đảng phái Đại Việt, Việt Nam Quốc Dân Đảng, Dân Xả Đảng, Cần Lao v.v….đúng chỗ nào, sai chỗ nào mà chỉ cần “Tổ Quốc Trên Hết”. Đừng mắc mưu chia rẽ của CSVN nữa. "

 

Đúng là như thế.

Hiện tại, việt cọng và việt gian đang ra sức khuấy động trên các diễn đàn về hai chủ đề " Triết học ":

 

- Duy vật hay Duy tâm: Dùng các biện thuyết duy vật bài xích Tôn giáo

- Kỳ thị Tôn giáo: Mượn danh Phật giáo công kích, bài xích Thiên Chúa giáo

 

Đây là hiệu quả của việc thi hành nghị quyết 36 của việt cọng:

- Vừa gây tranh cải, xáo trộn trong cộng đồng người Việt hải ngoại

- Vừa đánh lạc hướng việc yểm trợ cho cuộc tranh đấu trong nước

 

Bây giờ, có một " tiêu chuẩn " để phân biệt:

 

Mượn cớ đoàn kết chống tàu xâm lăng để THỎA HIỆP VỚI VIỆT CỌNG nói là ĐỨNG VỚI VIỆT CỌNG chống tàu xâm lăng. Kỳ thật là thỏa hiệp - hợp tác với việt cọng để tranh danh đoạt lợi: Đó là hoạt đầu chánh trị đủ loại màu sắc

 

Cương quyết, kiên trì nhẫn nại vận động toàn dân vùng lên triệt hạ chế độ bạo ngược bán nước việt cọng. Sau đó mới ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN chống tàu xâm lăng: Đó là lập trường chánh đáng của tuyệt đại đa số người Việt Tị nạn việt cọng nơi hải ngoại.

 

               Hãy vận động toàn dân vùng lên tẩy trừ hán ngụy việt cọng

                  ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN CHỐNG TÀU XÂM LĂNG

 

                                                Nguyễn Nhơn

 

(*) Quốc Sách “Chia Để Trị”.

Tất cả các tôn giáo tại Việt Nam: Phật Giáo, Công Giáo, Tin Lành, Cao Đài, Hòa Hảo, Hồi Giáo VN thảy đều bị CSVN khống chế không ít thì nhiều. CSVN dùng chính sách Chia Để Trị các tôn giáo VNi (Quốc Sách thì đúng hơn để chia rẽ các tôn giáo để cầm quyền lâu dài) Đối với các tôn giáo thì CSVN lập Ban Tôn Giáo Chính Phủ (ngang hàng cấp bộ) cử cán bộ trong Bộ Chính Trị nắm Ban TGCP trong khi đó MNVN xem nhẹ vấn đề Tôn Giáo mà chỉ lo Quốc Phòng. Thời Đệ Nhất VNCH thì TT Diệm và Cố Vấn Ngô Đình Nhu đặt nặng vấn đề Tôn Giáo nhưng chủ trương không xen vào nội bộ các tôn giáo là một sai lầm quan trọng vào thời điểm đó.

Bên Công Giáo có quy chế, kỷ cương, khó cài người vào làm linh mục thì CSVN nắm Hội Đồng Giám Mục, các giáo xứ chống CS nhưng chưa bao giờ thấy HĐGMVN chống CSVN! Chưa đủ, CSVN lũng đoạn Vatican bằng các thủ đoạn trao đổi ( CSVN không cấm Vatican phong chức cho các linh mục, giám mục. Ngược lại thì Vatican ủng hộ các mong muốn của CSVNii: GM Ngô Quang Kiệt tranh đấu nhiệt tình cho toàn dân giải thể CSVN thì Vatican triệu hồi GM Kiệt qua La Mã là một hình thức cách chức GM Kiệt. HĐGMVN làm ngơ vụ nầy! Vatican và CSVN đã ký mật ước vói nhauiii, không công bố và cũng không ai được biết Mật Ước nầy gồm các điều khoản nào, nhưng khi có những tình hình biến động liên quan đến tôn giáo là CSVN cử người trong BCT sang gặp Vatican. Nhiều giáo xứ chia rẽ, không liên lạc được vói nhau vì nhất cử nhật động của các giáo xứ là có cán bộ CSVN chen vào. Điển hình GP Vinh , GX Song Ngoc chống CSVN , chống Formosa các giáo xứ khác không hiệp thông để trở thành Tổng Biểu Tình Môi Trường Toàn Quốc lật đổ CSVN.

Phật Giáo thì tổ chức lỏng lẽo, nhưng PGVN là tổ chức tôn giáo lớn nhứt VN. CSVN chia rẽ PGVN(Quốc Doanh) với GHPGVN Thống Nhất.iv GHPGVNTN thoát thai từ PG Ấn Quang theo CSVN từ rất lâu để chống VNCH thời 1945-1975. Nên nhìn bên ngoài thì thấy 2 tổ chức PG, nhưng thực tế chỉ là một. GHPGVNTN Hải Ngoại cũng nằm trong vòng kim cô của

CSVN, vị lãnh đạo nào trong GHPGVNTN mà chống CSVN thì sẽ bị khốn đốn, bị thu hồi chùa, bị bêu xấu cá nhân do bàn tay lông lá của CSVN và tay sai bị giật dây nằm trong PGVN. Chưa có thống kê chính thức nào, nhưng có lẻ 75% các tu sĩ PG do CSVN cài người vào các cơ sở tôn giáo vốn lỏng lẽo từ lâu. 90% các trụ trì các chùa do CSVN quản lý. Các tổ chức tôn giáo còn lại tại QN và HN thảy đều bị CSVN thao túng do chúng dành Ngân Sách rộng lớn hàng tỷ USD để chen chân vào các tôn giáo. Ban Tôn Giáo Chính Phủ có mặt thường xuyên cả ở QN và HN khi cần, có cả mạng lưới Tình Báo Hải Ngoại hỗ trợ. Chủ trương Chia Để Trị của CSVN bao gồm chia rẽ các Tôn Giáo, Đảng Phái, đoàn thể và gia đình. Bên ngoài hô hào đoàn kết, nhưng bên trong gây chia rẽ các Tôn Giáo, Đảng Phái, đoàn thể để đảng CSVN muôn năm trường trị!!! Chủ trương nầy được Hồ Chí Minh nâng lên hàng Quốc Sách, trong Cải Cách Ruộng Đất từ 1955-1956 dùng chia rẽ nông dân và địa chủ, chia rẽ anh em, vợ chồng, cha mẹ trong gia đình để lật đổ Truyền Thống Gia Đình Việt Nam đã có từ hàng ngàn năm trước bằng chủ thuyết của đảng CSVN. Đảng CSVN đứng trên các tôn giáo, đứng trên Hiến Pháp, Quốc Hội, CSVN dùng Mặt Trận Tổ Quốc các cấp khống chế xã hội, đảng phái, tôn giáo chỉ phục vụ cho đảng CSVN mà thôi!!! Quốc sách chia để trị của CSVN đã thành công trong việc phân hóa đồng bào Việt Nam, khiến cho lực lượng Quốc Dân suy yếu không thể lật đổ chúng trong suốt 75 năm qua, dù chúng đã ban nước cho Tàu, hại dân Việt Nam trở nên suy nhược, hèn kém so với các nước trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới.

Nhưng Quốc Sách Chia Để Trị của CSVN lại là đòn “gậy ông đập lưng ông” trong công cuộc Bảo Vệ Dân Tộc chống ngoại xâm. Vì sao? Khi có ngoại xâm thì phải tập trung “Lực Lượng Quốc Dân” không phân biệt tôn giáo, đảng Phái, đoàn thể xã hội một lòng chống ngoại xâm thì không thể thực hiện được do chính sách “Chia Để Trị”quái ác kia!

Muốn chống ngoại xâm hữu hiệu thì trước tiên phải dẹp đảng CSVN , dẹp cái chủ trương “Chia Để Trị “. Bây giờ không phi là lúc vạch lá tìm sâu, xem các tôn giáo nào phục vụ hay đi ngược với quyền lợi Dân Tộc, không cần xem mấy chục năm qua các đảng phái Đại Việt, Việt Nam Quốc Dân Đảng, Dân Xả Đảng, Cần Lao v.v….đúng chỗ nào, sai chỗ nào mà chỉ cần “Tổ Quốc Trên Hết”. Đừng mắc mưu chia rẽ của CSVN nữa.

Những phê phán, tìm hiểu, phân tích các tôn giáo nên để cho Lịch Sử VN thực hiện thời “Hậu Cộng sản”. Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết. Cụ thể là phải loại trừ đảng CSVN ra khỏi Dân Tộc Việt Nam vì từ lâu đảng CSVN chỉ phục vụ cho quyền lợi của đảng mà bỏ quên “Quyền Lợi Dân Tộc Việt Nam”. Muốn chống Tàu Cộng thì phải loại trừ Việt Cộng trước tiên. Còn CSVN là dân VN mình còn khốn khổ.

Long Điền

Mùa Tổng Biểu TìnhToàn Quốc tháng 3.2017

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm