Nhân Vật

Đừng vơ đũa cả nắm

Theo tin trên báo chí, làm việc với Huyện Ứng Hòa hôm 29/11/2016, ông bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải phê phán việc một cá



 Theo tin trên báo chí, làm việc với Huyện Ứng Hòa hôm 29/11/2016, ông bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải phê phán việc một cán bộ Hà Nội đánh cụ già 76 tuổi ở Trường Bách Khoa. Ông bảo “một người cán bộ như thế là con sâu làm rầu nồi canh, làm cho cả đội ngũ cán bộ đảng viên (của Hà Nội) 4 vạn người mất uy tín.” Ông Hải là người có uy tín, là người sang, lời của ông như có gang có thép.

Hồi còn tại chức, mình chứng kiến một chuyện. Có một công việc thủ trưởng giao cho anh A. Một cậu cán bộ văn phòng muốn nhận việc, đồng thời muốn ghi điểm với thủ trưởng toàn cơ quan, nói với ông rằng không nên giao cái việc này cho anh A. vì anh ấy kém, làm hỏng việc thì ông mất uy tín. Ông Thủ trưởng cười mà rằng uy tín của tôi thì có thể tự tôi đánh mất, người khác làm tôi mất uy tín sao được !

Cậu cháu mình làm công chức cơ quan nhà nước thì bảo “nó đánh người, nó mất dạy thì xử lý nó, cháu chẳng sứt mẻ chút uy tín nào.”

Nhưng câu nói của ông Hải làm mình nghĩ đến hai chuyện.

Chuyện thứ nhất rất buồn. Trịnh Xuân Thanh hàm cấp tỉnh ủy viên, phó chủ tịch tỉnh; Vũ Huy Hoàng nguyên ủy viên trung ương đảng, nguyên bộ trưởng, cả hai mắc khuyết điểm trầm trọng. Nếu diễn giải theo cách của ông Hải thì toàn bộ cán bộ của đảng và nhà nước ở cấp tương đương với ông Thanh, ông Hoàng chẳng còn uy tín, xấu hổ lắm.

Chuyện thứ hai mừng hơn nhiều. Rằng cái tay cán bộ mất dạy làm ảnh hưởng đến uy tín của ba mươi chín vạn chín nghìn chín trăm chín mươi chín cán bộ đảng viên Hà Nội, tội to lắm, chắc là sẽ bị xử nặng. Gánh trên vai tiếng tăm của từng ấy người thì chết chắc rồi. Nhưng mà Hà Nội vẫn còn ba mươi chín vạn chín nghìn chín trăm chín mươi chín cán bộ đảng viên tốt, hết lòng phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Ông bà nào đánh giá rằng chỉ có 30% công chức biết làm việc, không nhũng nhiễu, không ăn hối lộ thì cần phải xem lại, đừng có vơ đũa cả nắm.

Hà Văn Tiện

(Blog Hà Hiển)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Đừng vơ đũa cả nắm

Theo tin trên báo chí, làm việc với Huyện Ứng Hòa hôm 29/11/2016, ông bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải phê phán việc một cá



 Theo tin trên báo chí, làm việc với Huyện Ứng Hòa hôm 29/11/2016, ông bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải phê phán việc một cán bộ Hà Nội đánh cụ già 76 tuổi ở Trường Bách Khoa. Ông bảo “một người cán bộ như thế là con sâu làm rầu nồi canh, làm cho cả đội ngũ cán bộ đảng viên (của Hà Nội) 4 vạn người mất uy tín.” Ông Hải là người có uy tín, là người sang, lời của ông như có gang có thép.

Hồi còn tại chức, mình chứng kiến một chuyện. Có một công việc thủ trưởng giao cho anh A. Một cậu cán bộ văn phòng muốn nhận việc, đồng thời muốn ghi điểm với thủ trưởng toàn cơ quan, nói với ông rằng không nên giao cái việc này cho anh A. vì anh ấy kém, làm hỏng việc thì ông mất uy tín. Ông Thủ trưởng cười mà rằng uy tín của tôi thì có thể tự tôi đánh mất, người khác làm tôi mất uy tín sao được !

Cậu cháu mình làm công chức cơ quan nhà nước thì bảo “nó đánh người, nó mất dạy thì xử lý nó, cháu chẳng sứt mẻ chút uy tín nào.”

Nhưng câu nói của ông Hải làm mình nghĩ đến hai chuyện.

Chuyện thứ nhất rất buồn. Trịnh Xuân Thanh hàm cấp tỉnh ủy viên, phó chủ tịch tỉnh; Vũ Huy Hoàng nguyên ủy viên trung ương đảng, nguyên bộ trưởng, cả hai mắc khuyết điểm trầm trọng. Nếu diễn giải theo cách của ông Hải thì toàn bộ cán bộ của đảng và nhà nước ở cấp tương đương với ông Thanh, ông Hoàng chẳng còn uy tín, xấu hổ lắm.

Chuyện thứ hai mừng hơn nhiều. Rằng cái tay cán bộ mất dạy làm ảnh hưởng đến uy tín của ba mươi chín vạn chín nghìn chín trăm chín mươi chín cán bộ đảng viên Hà Nội, tội to lắm, chắc là sẽ bị xử nặng. Gánh trên vai tiếng tăm của từng ấy người thì chết chắc rồi. Nhưng mà Hà Nội vẫn còn ba mươi chín vạn chín nghìn chín trăm chín mươi chín cán bộ đảng viên tốt, hết lòng phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Ông bà nào đánh giá rằng chỉ có 30% công chức biết làm việc, không nhũng nhiễu, không ăn hối lộ thì cần phải xem lại, đừng có vơ đũa cả nắm.

Hà Văn Tiện

(Blog Hà Hiển)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm