Xe cán chó

Hoàng Dũng - Lâm Ngân Mai con người nhỏ nhen và hiềm tỵ ( Vì Phan Anh khen Bác Mặt Lồn )

Hôm nay tôi đọc được post này của facebooker Pham Nguyen Truong một dịch giả có uy tín với nhiều tác phẩm dịch về chủ nghĩa tự do, về dân chủ (https://goo.gl/iV6ZzA).

MC PHAN ANH CHỈ MUỐN LÀM NGƯỜI TỬ TẾ

Hôm nay tôi đọc được post này của facebooker Pham Nguyen Truong một dịch giả có uy tín với nhiều tác phẩm dịch về chủ nghĩa tự do, về dân chủ (https://goo.gl/iV6ZzA). Nội dung viết về MC Phan Anh với câu kết cho rằng Phan Anh đang gánh nghiệp thị phi chỉ vì “gán cho Đức Dalai Latma những điều Ngài không nói là khẩu nghiệp rất nặng”. Tôi thấy rất cần phải viết đôi dòng, với mong muốn những ai thuộc ‘lề trái’ ở Việt Nam sẽ đọc được.

https://i.ytimg.com/vi/TYwJvbesG1c/maxresdefault.jpg
Cô nàng nhỏ nhen tên Lâm Ngân Mai
Theo sát vụ này tôi thấy người bắt đầu làm rối tung lên chính là cô nàng tên Lâm Ngân Mai (https://goo.gl/SvXLhp). Cô ấy lấy một comment của Phan Anh nói về Hồ Chí Minh trong một status chả dính dáng gì đến chính trị chính em gì. Comment của Phan Anh trả lời những commenter khác khi họ cho rằng Dalai Lama ghét cộng sản, ghét Hồ Chí Minh rồi này nọ. Phan Anh trả lời như sau (https://goo.gl/mWkhRO):

“Tâm Từ Bi của Đạt Lai Lạt Ma vô lượng vô biên. Các bạn cố đưa chính trị vào tôn giáo hoặc suy diễn, đưa đặt những điều không hay sẽ khởi phát nghiệp khẩu, đâu có mang lại lợi lạc gì. Đức Ngài rất trân trọng Bác Hồ và dành cho Bác nhiều lời tốt đẹp trong buổi trò chuyện năm ngoái với Phật tử Việt Nam. Đức Ngài gọi chúng ta là "brothers & sisters" nghĩa là những anh chị em. Hãy để lòng mình được yêu thương và gắn kết. Om mani padme Hum”

Thấy vậy, Lâm Ngân Mai lập tức post lên FB của mình (92 nghìn người theo dõi) là Phan Anh nhét chữ vào miệng Dalai Lama, chứ cô ta tìm khắp cõi mạng không thấy dòng nào ngài nhắc tới Hồ Chí Minh cả. Về sau, Hoàng Dũng post clip đoàn Phan Anh gặp Ngài Dalai Lama. Trong buổi nói chyện, có người hỏi về Hồ Chí Minh. Dalai Lama nói Hồ Chí Minh là người có ‘tư tưởng rộng’ (nghe clip: https://goo.gl/aUVfXO).

Cô Lâm Ngân Mai tiếp tục bắt bẻ từng câu chữ, nói rằng khi ngài Dalai Lama nói là ‘tư tưởng rộng’ thì không có nghĩa là ngài “trân trọng” là “lời tốt đẹp” như Phan Anh nói. Tôi thấy, đó là cách hiểu riêng của Phan Anh, tại sao lại bắt bẻ từng câu chữ để công kích cá nhân như thế? Tại sao lại lấy một câu chữ để cố tình biến một người thành một ai đó xấu xí để thỏa mãn niềm tin của chính mình? Đó có phải là thái độ dân chủ đa nguyên hay là thái độ hết sức ấu trĩ và ác ý?

Có thể Đức Dalai Lama cũng là nhà lãnh đạo dân tộc, cho nên ngài rất ngoại giao. Nhưng thực sự thì tôi thấy đạo Phật chỉ tránh những lời nói, tư tưởng, hành động phi nhân văn, chứ không bao giờ công kích, tấn công con người. Tất cả chúng sinh đều được tôn trọng. Nói cách khác, với Đức Dalai Lama thì chủ nghĩa bạo lực cách mạng cộng sản là trái với đạo Phật, nhưng con người thì ai cũng được tôn trọng.

Còn nữa, gần đây, hai facebooker Lâm Ngân Mai và Ngô Diễm Quỳnh đăng ảnh MC Phan Anh tham gia một talkshow “Lăng Kính Xanh” với chủ đề “Đảng trong lòng thanh niên” vào 2/2016 ở Đồng Nai gồm hàng nghìn thanh niên, sinh viên. Phan Anh là một trong 3 vị khách mời trong đó 2 người là đảng viên, còn Phan Anh thì không. Lâm Ngân Mai và Ngô Diễm Quỳnh trưng ảnh Phan Anh trong talkshow để ngầm gán cho Phan Anh là người có ý đồ chính trị, sau này sẽ theo nghiệp chính trị. Nhưng các bạn biết không, phải nghe xem Phan Anh nói gì trong talkshow đó rồi mới tự đưa ra kết luận cho mình, đừng vội chỉ nghe, nhìn qua lăng kính người khác.

Tôi rất ấn tượng với 2 câu trả lời của Phan Anh cho 2 câu hỏi trong talkshow “Đảng trong lòng thanh niên” (xem: https://goo.gl/s2BAlS). Câu thứ nhất hỏi anh có định vào Đảng, Phan Anh trả lời: Bác Hồ nói là đảng viên thì phải cần, kiệm, liêm chính chí công vô tư, tôi thấy mình chưa đầy đủ các yếu tố đó, nên chắc tôi không là đảng viên được, và tôi cũng không thể nói về những gì khi nó chưa xảy ra hoặc không xảy ra. Câu thứ hai hỏi anh muốn nói gì với thanh niên hiện nay? Phan Anh trả lời: Tôi muốn nói rằng, dù là đảng viên hay không là đảng viên, thì thanh niên cần phải quan tâm tới tình hình thời sự xã hội của đất nước (và nhiều hơn nữa, mà tôi thấy rất tâm đắc với quan điểm của anh). Nói có sách mách có chứng, xin mời mọi người vào đây để nghe những gì Phan Anh nói: https://goo.gl/oY9nw3

Giờ đây, Lâm Ngân Mai cùng Ngô Diễm Quỳnh và một vài người có lượng theo dõi lớn trên FB là Chung Nguyễn (thuộc tổ ngàn like) đang tìm mọi cách để mọi người tin rằng Phan Anh đang lừa đảo. Tôi thấy ngạc nhiên nhiều người đấu tranh cho dân chủ tới giờ này hoặc vẫn im lặng, hoặc thậm chí cổ vũ những gì Lâm Ngân Mai thể hiện! Minh bạch là điều cần thiết và là trách nhiệm Phan Anh cần làm, nhưng nhiều người không nên hối thúc kiểu đấu tố, hạ nhục Phan Anh như thế.

Nếu đọc và theo dõi những gì Phan Anh nói và làm trên trang Phan Anh, mọi người sẽ thấy việc cho anh thêm thời gian để hoàn thành trang web trước khi công bố các khoản tiền là rất cần thiết và nên làm, chưa kể phải hết sức động viên anh. Cuối cùng, tôi muốn nói rằng: Hãy giúp Phan Anh thực hiện một điều đơn giản là làm người tử tế! Có thể anh có comment nóng nảy, nhưng tôi vẫn rất quý Phan Anh, một con người bộc trực và chân thành. Tôi mong xã hội có nhiều người như Phan Anh hơn nữa, chứ không phải là những người với đầu óc đầy định kiến kiểu dư luận viên cực hữu lẫn cực tả.

Hoàng Dũng

(FB. Hoàng Dũng)

Bàn ra tán vào (3)

quang dinh
HÀI KỊCH KÍCH ĐỘNG * Hùng Cửu Long tấu hài kích động Dư lợn viên khăn đống cộng áo dài Đa ngôn hồng thối mộng lũ thảo mai hòa bình chửi đổng vành ngoài Mao Trạch Đông Phạm Văn Đồng lõa ngủ công ba mươi sáu bước ba không đi đại đồng * Củ Chi năm 69 tồng ngồng Song còng 88 cưt́ lợn bông 2508 Lê Văn Tám Nghị quyết 35 đứng trời trồng * Tô Lâm Ngân Mai Ké ôn Đình Nhu Ngô Diễm Quỳnh Nông thị Xuân Vàng Cát Bà Casa đại tang Vũ Huy Hoàng Trần Đại Quang Hoàng Văn Hoan Đinh Thế Huynh Tạ Bích Loan lò Tôn Nữ Thị Ninh Choang Đặng Tiểu Bình * Bành Lệ Viên Tập Cận Bình Lê Bình ba bị Ba Đình Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Doan rộng cửa mình Thiện Nhân Tòng Thị Phóng tình Nguyễn Như Phong Chỉ Huy Đức cống phạm phòng bần khinh Phú Trọng lộn rồng Nguyễn Thị Kim Ngân * TÂM THANH

----------------------------------------------------------------------------------

quang dinh
KIM BÌNH MAI TÁI SANH DUYÊN * Lương Sơn Bạc Phạm Văn Đồng đả hổ Tập Cận Bình Bành Lệ Viện đập ruồi Tô Lâm Mai Tòng Thị Phóng vú nuôi Phùng Xuân Nhạ Mút Cu Ba ca ngặc * Ma Thiêng Lảnh Hồ Chí Minh cỏ đặc chủng hồn lang dạ sói Nguyễn Thị Doan Trần Đại Quang trăng gió Tạ Bích Loan Lò Tôn Nữ Thị Ninh Tây Môn Khánh T.P.P Vũ Huy Hoàng trúng mánh Formosa Kim Tiến Võ Đại Lang * Chỉ Huy Đức cống Hồ Quang gióng gánh Mao Trạch Đông ăn bánh đảng trả tiền Trà My Trần "Bắt Cái Nước" Dân Tiên Ôn Ké đợi khôn liền cầu ba cẳng Côn an trị búa liềm thằng củ lẳng chẳng ra gì giò thẳng Thích Chân Quang * Phủ Điện Biên Võ Nguyên Giáp hôn làng Duterte tớ Hun Sen Nông Đức Mạnh Trịnh Xuân Thanh mây mưa trời chưa đánh Tránh Hot-boy Nguyễn Phú Trọng Bá Thanh Hùng Dũng Sang lú lẫn Vũ Ngọc Hoàng Tây du kí Hoàng Văn Hoan cầu tặc tái sanh duyên bắt cọp Võ Đức Duy * TÂM THANH

----------------------------------------------------------------------------------

quang dinh
KIM BÌNH MAI TÁI SANH DUYÊN * Lương Sơn Bạc Phạm Văn Đồng đả hổ Tập Cận Bình Bành Lệ Viện đập ruồi Tô Lâm Mai Tòng Thị Phóng vú nuôi Phùng Xuân Nhạ Mút Cu Ba ca ngặc * Ma Thiêng Lảnh Hồ Chí Minh cỏ đặc chủng hồn lang dạ sói Nguyễn Thị Doan Trần Đại Quang trăng gió Tạ Bích Loan Lò Tôn Nữ Thị Ninh Tây Môn Khánh T.P.P Vũ Huy Hoàng trúng mánh Formosa Kim Tiến Võ Đại Lang * Chỉ Huy Đức cống Hồ Quang gióng gánh Mao Trạch Đông ăn bánh đảng trả tiền Trà My Trần "Bắt Cái Nước" Dân Tiên Ôn Ké đợi khôn liền cầu ba cẳng Côn an trị búa liềm thằng củ lẳng chẳng ra gì giò thẳng Thích Chân Quang * Phủ Điện Biên Võ Nguyên Giáp hôn làng Duterte tớ Hun Sen Nông Đức Mạnh Trịnh Xuân Thanh mây mưa trời chưa đánh Tránh Hot-boy Nguyễn Phú Trọng Bá Thanh Hùng Dũng Sang lú lẫn Vũ Ngọc Hoàng Tây du kí Hoàng Văn Hoan cầu tặc tái sanh duyên bắt cọp Võ Đức Duy * TÂM THANH

----------------------------------------------------------------------------------

Comment




  • Input symbols

Hoàng Dũng - Lâm Ngân Mai con người nhỏ nhen và hiềm tỵ ( Vì Phan Anh khen Bác Mặt Lồn )

Hôm nay tôi đọc được post này của facebooker Pham Nguyen Truong một dịch giả có uy tín với nhiều tác phẩm dịch về chủ nghĩa tự do, về dân chủ (https://goo.gl/iV6ZzA).

MC PHAN ANH CHỈ MUỐN LÀM NGƯỜI TỬ TẾ

Hôm nay tôi đọc được post này của facebooker Pham Nguyen Truong một dịch giả có uy tín với nhiều tác phẩm dịch về chủ nghĩa tự do, về dân chủ (https://goo.gl/iV6ZzA). Nội dung viết về MC Phan Anh với câu kết cho rằng Phan Anh đang gánh nghiệp thị phi chỉ vì “gán cho Đức Dalai Latma những điều Ngài không nói là khẩu nghiệp rất nặng”. Tôi thấy rất cần phải viết đôi dòng, với mong muốn những ai thuộc ‘lề trái’ ở Việt Nam sẽ đọc được.

https://i.ytimg.com/vi/TYwJvbesG1c/maxresdefault.jpg
Cô nàng nhỏ nhen tên Lâm Ngân Mai
Theo sát vụ này tôi thấy người bắt đầu làm rối tung lên chính là cô nàng tên Lâm Ngân Mai (https://goo.gl/SvXLhp). Cô ấy lấy một comment của Phan Anh nói về Hồ Chí Minh trong một status chả dính dáng gì đến chính trị chính em gì. Comment của Phan Anh trả lời những commenter khác khi họ cho rằng Dalai Lama ghét cộng sản, ghét Hồ Chí Minh rồi này nọ. Phan Anh trả lời như sau (https://goo.gl/mWkhRO):

“Tâm Từ Bi của Đạt Lai Lạt Ma vô lượng vô biên. Các bạn cố đưa chính trị vào tôn giáo hoặc suy diễn, đưa đặt những điều không hay sẽ khởi phát nghiệp khẩu, đâu có mang lại lợi lạc gì. Đức Ngài rất trân trọng Bác Hồ và dành cho Bác nhiều lời tốt đẹp trong buổi trò chuyện năm ngoái với Phật tử Việt Nam. Đức Ngài gọi chúng ta là "brothers & sisters" nghĩa là những anh chị em. Hãy để lòng mình được yêu thương và gắn kết. Om mani padme Hum”

Thấy vậy, Lâm Ngân Mai lập tức post lên FB của mình (92 nghìn người theo dõi) là Phan Anh nhét chữ vào miệng Dalai Lama, chứ cô ta tìm khắp cõi mạng không thấy dòng nào ngài nhắc tới Hồ Chí Minh cả. Về sau, Hoàng Dũng post clip đoàn Phan Anh gặp Ngài Dalai Lama. Trong buổi nói chyện, có người hỏi về Hồ Chí Minh. Dalai Lama nói Hồ Chí Minh là người có ‘tư tưởng rộng’ (nghe clip: https://goo.gl/aUVfXO).

Cô Lâm Ngân Mai tiếp tục bắt bẻ từng câu chữ, nói rằng khi ngài Dalai Lama nói là ‘tư tưởng rộng’ thì không có nghĩa là ngài “trân trọng” là “lời tốt đẹp” như Phan Anh nói. Tôi thấy, đó là cách hiểu riêng của Phan Anh, tại sao lại bắt bẻ từng câu chữ để công kích cá nhân như thế? Tại sao lại lấy một câu chữ để cố tình biến một người thành một ai đó xấu xí để thỏa mãn niềm tin của chính mình? Đó có phải là thái độ dân chủ đa nguyên hay là thái độ hết sức ấu trĩ và ác ý?

Có thể Đức Dalai Lama cũng là nhà lãnh đạo dân tộc, cho nên ngài rất ngoại giao. Nhưng thực sự thì tôi thấy đạo Phật chỉ tránh những lời nói, tư tưởng, hành động phi nhân văn, chứ không bao giờ công kích, tấn công con người. Tất cả chúng sinh đều được tôn trọng. Nói cách khác, với Đức Dalai Lama thì chủ nghĩa bạo lực cách mạng cộng sản là trái với đạo Phật, nhưng con người thì ai cũng được tôn trọng.

Còn nữa, gần đây, hai facebooker Lâm Ngân Mai và Ngô Diễm Quỳnh đăng ảnh MC Phan Anh tham gia một talkshow “Lăng Kính Xanh” với chủ đề “Đảng trong lòng thanh niên” vào 2/2016 ở Đồng Nai gồm hàng nghìn thanh niên, sinh viên. Phan Anh là một trong 3 vị khách mời trong đó 2 người là đảng viên, còn Phan Anh thì không. Lâm Ngân Mai và Ngô Diễm Quỳnh trưng ảnh Phan Anh trong talkshow để ngầm gán cho Phan Anh là người có ý đồ chính trị, sau này sẽ theo nghiệp chính trị. Nhưng các bạn biết không, phải nghe xem Phan Anh nói gì trong talkshow đó rồi mới tự đưa ra kết luận cho mình, đừng vội chỉ nghe, nhìn qua lăng kính người khác.

Tôi rất ấn tượng với 2 câu trả lời của Phan Anh cho 2 câu hỏi trong talkshow “Đảng trong lòng thanh niên” (xem: https://goo.gl/s2BAlS). Câu thứ nhất hỏi anh có định vào Đảng, Phan Anh trả lời: Bác Hồ nói là đảng viên thì phải cần, kiệm, liêm chính chí công vô tư, tôi thấy mình chưa đầy đủ các yếu tố đó, nên chắc tôi không là đảng viên được, và tôi cũng không thể nói về những gì khi nó chưa xảy ra hoặc không xảy ra. Câu thứ hai hỏi anh muốn nói gì với thanh niên hiện nay? Phan Anh trả lời: Tôi muốn nói rằng, dù là đảng viên hay không là đảng viên, thì thanh niên cần phải quan tâm tới tình hình thời sự xã hội của đất nước (và nhiều hơn nữa, mà tôi thấy rất tâm đắc với quan điểm của anh). Nói có sách mách có chứng, xin mời mọi người vào đây để nghe những gì Phan Anh nói: https://goo.gl/oY9nw3

Giờ đây, Lâm Ngân Mai cùng Ngô Diễm Quỳnh và một vài người có lượng theo dõi lớn trên FB là Chung Nguyễn (thuộc tổ ngàn like) đang tìm mọi cách để mọi người tin rằng Phan Anh đang lừa đảo. Tôi thấy ngạc nhiên nhiều người đấu tranh cho dân chủ tới giờ này hoặc vẫn im lặng, hoặc thậm chí cổ vũ những gì Lâm Ngân Mai thể hiện! Minh bạch là điều cần thiết và là trách nhiệm Phan Anh cần làm, nhưng nhiều người không nên hối thúc kiểu đấu tố, hạ nhục Phan Anh như thế.

Nếu đọc và theo dõi những gì Phan Anh nói và làm trên trang Phan Anh, mọi người sẽ thấy việc cho anh thêm thời gian để hoàn thành trang web trước khi công bố các khoản tiền là rất cần thiết và nên làm, chưa kể phải hết sức động viên anh. Cuối cùng, tôi muốn nói rằng: Hãy giúp Phan Anh thực hiện một điều đơn giản là làm người tử tế! Có thể anh có comment nóng nảy, nhưng tôi vẫn rất quý Phan Anh, một con người bộc trực và chân thành. Tôi mong xã hội có nhiều người như Phan Anh hơn nữa, chứ không phải là những người với đầu óc đầy định kiến kiểu dư luận viên cực hữu lẫn cực tả.

Hoàng Dũng

(FB. Hoàng Dũng)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm