Kinh Đời

Họp mặt Du Ca Nam, Bắc California

Trước năm 1975, Phong Trào Du Ca đã nở rộ tại miền Nam Việt Nam, qui tụ nhiều thành phần trí thức, hướng đạo sinh và sinh viên, học sinh. Sau biến cố 1975, một số anh chị em trong Phong Trào ra được hải ngoại vẫn luôn ưu t
(VienDongDaily.Com - 10/06/2014)

Trưởng Thiên Hương đang hướng dẫn kỹ thuật tác động nhạc sinh hoạt: Nào mời anh em lên tàu lửa chúng mình đi.... (Hình: Hồ Đăng)


(Hình: Hồ Đăng)


Thanh Phong/Viễn Đông

WESTMINSTER - Trước năm 1975, Phong Trào Du Ca đã nở rộ tại miền Nam Việt Nam, qui tụ nhiều thành phần trí thức, hướng đạo sinh và sinh viên, học sinh. Sau biến cố 1975, một số anh chị em trong Phong Trào ra được hải ngoại vẫn luôn ưu tư, trăn trở, mong sớm phục hồi sinh hoạt du ca cho các thế hệ trẻ Việt Nam tại hải ngoại. Nỗi trăn trở và ước vọng đó đã thôi thúc anh chị em du ca và những người yêu mến du ca đến với nhau trong “Ngày Du Ca Việt Nam” được tổ chức từ 2 giờ chiều đến 9 giờ tối thứ Bảy, ngày 7-6-2014 tại hội trường Church of Jesus Christ of Latter Day Saint ở thành phố Westminster.
Ngoài nhóm du ca ở Nam California, trong đó có San Diego, còn có nhóm du ca Bắc California với gần 20 anh chị em đến từ San Jose, nhiều huynh trưởng Hướng Đạo và một số đông các thầy, cô giáo đang phụ trách các lớp Việt ngữ tại nhiều trung tâm Việt ngữ khác nhau.



   Mọi người cùng hát theo trong Ngày Du Ca VN tại Westminster ngày 7/6/2014. (Hình: Thanh Phong/Viễn Đông)

Trong phần khai mạc, cô Phạm Đỗ Thiên Hương, một Liên Đoàn Trưởng Hướng Đạo nói, “Chúng ta đều biết ca hát đóng một vai trò rất quan trọng trong đời sống của mỗi người, và những anh chị nào đã từng đi sinh hoạt thuở nhỏ đều nhớ rằng ca hát đã giúp cho không khí sinh hoạt của mình nó sôi nổi, vui nhộn. Ca hát còn làm cho tinh thần của mọi người hăng hái và phấn chấn. Hơn như vậy nữa, ca hát còn là sợi dây nối kết lại gần với nhau hơn. Một kinh nghiệm bản thân là chúng tôi sinh hoạt bao nhiêu chục năm; có những người bạn 30 năm sau mới gặp lại nhưng khi ngồi lại với nhau, bắt lên một bài hát cũ, tất cả cùng thuộc, tất cả cùng hát thì cái thời gian ba chục năm coi như biến mất.”
Cô Thiên Hương và anh Nguyễn Bá Thành đã thay phiên nhau điều hợp chương trình sinh hoạt cộng đồng với những bài hát du ca quen thuộc của nhiều thập niên trước như: Vui Họp Đoàn, Anh Em Ta Về, Gặp Nhau Đây, Bài Ca Tuổi Trẻ, Cái Nhà, Đường Đi Không Khó, Ngồi Quanh Đây Ta Hát, v.v. và cả những bài du ca Anh ngữ như Make New Friends, Sing Together, If You re Happy... được mọi người cùng hát, cùng vỗ tay, cùng giậm chân theo tiếng đàn của chiếc guitar thùng do một du ca đứng trên sân khấu phụ trách. Sau đó nhóm du ca Bắc Cali lên trình bày hai bản du ca “Trái Tim Việt Nam” do du ca Tâm Nguyên, San Jose sáng tác và “Hát Để Nhớ Đời” của nhạc sĩ du ca Trần Đình Quân. Nhóm du ca Nam Cali, ngoài nhiều bản nhạc du ca quen thuộc, nay có thêm sáng tác mới nhất, bản “Hãy Đứng Lên” do du ca Lê Anh Dũng, một nhà văn và trưởng Hướng Đạo sáng tác.
Phong Trào Du Ca không phân biệt tuổi tác, mọi người coi nhau như anh em, vì thế, hiện diện trong Ngày Du Ca Việt Nam có một số du ca đã từ 60 đến gần 90 tuổi như Đinh Hồng Phong, Tống Hoằng, Hoàng Ngọc Tuệ, Hà Tường Cát, Đoàn Thanh Liêm v.v. vẫn được gọi là anh, và các anh đã rất phấn khởi, trở lại thời vàng son của du ca, cùng vỗ tay, cùng hát những bản du ca đã nằm sâu trong tim óc các anh, nay có dịp trỗi dậy mạnh mẽ. Cô Phạm Đỗ Thiên Hương, quả không hổ danh là một nữ Liên Đoàn Trưởng Hướng Đạo Xuất Sắc trong phong trào Hướng Đạo VN, đã làm cho không khí Ngày Du Ca vui tươi, sống động, phấn chấn và nối kết mọi người thêm gắn bó và thân ái.
Ngoài các niên trưởng du ca hiện diện, những tên tuổi du ca đã để lại trong lòng mọi người những dấu ấn khó quên như Nguyễn Đức Quang, Trần Đình Quân, Hoàng Quý, Phan Văn Hưng, Tiến Lộc cũng được nhắc đến với một tâm tình yêu mến, trân trọng.
Qua phần hai của chương trình, ban tổ chức mời mọi người ngồi thành vòng tròn để góp ý, thảo luận, tìm phương cách phục hồi phong trào du ca, phổ biến du ca cho giới trẻ Việt Nam. Nhiều cánh tay đưa lên góp ý, có người nêu những khó khăn, trở ngại như các em nhỏ sinh trưởng ở Mỹ không thích hát nhạc Việt hoặc trở ngại ngôn ngữ, khó tập hát cho các em khi các em không rành tiếng Việt, nhưng một số người đã từng có kinh nghiệm dạy hát như Trưởng Hướng Đạo Trần Chí Hồng Tiên lại cả quyết, chúng ta phải làm được, nếu chúng ta coi ca hát là phương tiện hun đúc lòng yêu nước, yêu quê hương dân tộc, yêu thầy, cô giáo và bạn bè thì chúng ta sẽ làm, và phải làm được không có gì khó khăn cả.
Cùng một ý nghĩ đó, Trưởng Đinh Hồng Phong cho rằng, muốn tập hát cho các em hát, trước hết các thầy, cô giáo, các huynh trưởng Hướng Đạo hay Trưởng các đoàn thể phải tự trang bị cho mình một số vốn liếng là những bài hát ngắn, ý nghĩa súc tích. Các cô giáo Nga Châu, Bội Phương, Thanh Trúc cũng đóng góp những ý kiến rất thực tế và mong ước phong trào du ca phải được phục hồi mạnh mẽ trong giới trẻ và cả giới già ở hải ngoại. vì ca hát có sức làm cho con người thêm vui tươi, lạc quan, yêu đời, quên mọi ưu tư, phiền muộn trong cuộc sống.

(Hình: Thanh Phong/Viễn Đông)

Một du ca từ Bắc Cali xuống, anh Từ Yên, cho Viễn Đông biết cảm tưởng như sau, “Hôm nay xuống đây tôi rất ngạc nhiên, vì lúc đầu tôi tưởng chỉ có các người lớn tuổi nhưng không ngờ thấy rất nhiều người trẻ cả hai thế hệ cùng có mặt nên rất là vui.”
Trưởng Nguyễn Tư Nhân (Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo VN, một du ca) cho Viễn Đông biết cảm nghĩ của ông về Ngày Du Ca VN, “Đây là một buổi sinh hoạt nhằm mục đích kêu gọi giới trẻ đến để phổ biến phong trào du ca, tập cho mọi người các bài hát sinh hoạt cộng đồng để gây dựng phong trào ca hát. Đó là những nỗ lực của ban tổ chức nhóm du ca Việt Nam ngày hôm nay. Mặc dù chưa hoàn hảo, nhưng những gì thiếu sót mình cần khắc phục để sửa chữa. Tôi hy vọng lần sau sẽ đông hơn, vui hơn.”
Sau rất nhiều ý kiến, Trưởng Phạm Đỗ Thiên Hương đúc kết và đưa ra một số đề nghị; từ nay sẽ có nhiều lần họp mặt du ca nữa. Nhóm du ca Nam Cali sẵn sàng đến sinh hoạt với các hội đoàn, đoàn thể, nhất là phong trào Hướng Đạo để làm cho phong trào du ca được phục hồi mạnh mẽ trong cộng đồng chúng ta.
Giây phút chia tay cũng đã đến, mọi người lưu luyến chia tay với món quà lưu niệm là dĩa CD và tuyển tập bài hát sinh hoạt đoàn thể do Du Ca Nam California ấn hành và thân tặng.

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Họp mặt Du Ca Nam, Bắc California

Trước năm 1975, Phong Trào Du Ca đã nở rộ tại miền Nam Việt Nam, qui tụ nhiều thành phần trí thức, hướng đạo sinh và sinh viên, học sinh. Sau biến cố 1975, một số anh chị em trong Phong Trào ra được hải ngoại vẫn luôn ưu t
(VienDongDaily.Com - 10/06/2014)

Trưởng Thiên Hương đang hướng dẫn kỹ thuật tác động nhạc sinh hoạt: Nào mời anh em lên tàu lửa chúng mình đi.... (Hình: Hồ Đăng)


(Hình: Hồ Đăng)


Thanh Phong/Viễn Đông

WESTMINSTER - Trước năm 1975, Phong Trào Du Ca đã nở rộ tại miền Nam Việt Nam, qui tụ nhiều thành phần trí thức, hướng đạo sinh và sinh viên, học sinh. Sau biến cố 1975, một số anh chị em trong Phong Trào ra được hải ngoại vẫn luôn ưu tư, trăn trở, mong sớm phục hồi sinh hoạt du ca cho các thế hệ trẻ Việt Nam tại hải ngoại. Nỗi trăn trở và ước vọng đó đã thôi thúc anh chị em du ca và những người yêu mến du ca đến với nhau trong “Ngày Du Ca Việt Nam” được tổ chức từ 2 giờ chiều đến 9 giờ tối thứ Bảy, ngày 7-6-2014 tại hội trường Church of Jesus Christ of Latter Day Saint ở thành phố Westminster.
Ngoài nhóm du ca ở Nam California, trong đó có San Diego, còn có nhóm du ca Bắc California với gần 20 anh chị em đến từ San Jose, nhiều huynh trưởng Hướng Đạo và một số đông các thầy, cô giáo đang phụ trách các lớp Việt ngữ tại nhiều trung tâm Việt ngữ khác nhau.



   Mọi người cùng hát theo trong Ngày Du Ca VN tại Westminster ngày 7/6/2014. (Hình: Thanh Phong/Viễn Đông)

Trong phần khai mạc, cô Phạm Đỗ Thiên Hương, một Liên Đoàn Trưởng Hướng Đạo nói, “Chúng ta đều biết ca hát đóng một vai trò rất quan trọng trong đời sống của mỗi người, và những anh chị nào đã từng đi sinh hoạt thuở nhỏ đều nhớ rằng ca hát đã giúp cho không khí sinh hoạt của mình nó sôi nổi, vui nhộn. Ca hát còn làm cho tinh thần của mọi người hăng hái và phấn chấn. Hơn như vậy nữa, ca hát còn là sợi dây nối kết lại gần với nhau hơn. Một kinh nghiệm bản thân là chúng tôi sinh hoạt bao nhiêu chục năm; có những người bạn 30 năm sau mới gặp lại nhưng khi ngồi lại với nhau, bắt lên một bài hát cũ, tất cả cùng thuộc, tất cả cùng hát thì cái thời gian ba chục năm coi như biến mất.”
Cô Thiên Hương và anh Nguyễn Bá Thành đã thay phiên nhau điều hợp chương trình sinh hoạt cộng đồng với những bài hát du ca quen thuộc của nhiều thập niên trước như: Vui Họp Đoàn, Anh Em Ta Về, Gặp Nhau Đây, Bài Ca Tuổi Trẻ, Cái Nhà, Đường Đi Không Khó, Ngồi Quanh Đây Ta Hát, v.v. và cả những bài du ca Anh ngữ như Make New Friends, Sing Together, If You re Happy... được mọi người cùng hát, cùng vỗ tay, cùng giậm chân theo tiếng đàn của chiếc guitar thùng do một du ca đứng trên sân khấu phụ trách. Sau đó nhóm du ca Bắc Cali lên trình bày hai bản du ca “Trái Tim Việt Nam” do du ca Tâm Nguyên, San Jose sáng tác và “Hát Để Nhớ Đời” của nhạc sĩ du ca Trần Đình Quân. Nhóm du ca Nam Cali, ngoài nhiều bản nhạc du ca quen thuộc, nay có thêm sáng tác mới nhất, bản “Hãy Đứng Lên” do du ca Lê Anh Dũng, một nhà văn và trưởng Hướng Đạo sáng tác.
Phong Trào Du Ca không phân biệt tuổi tác, mọi người coi nhau như anh em, vì thế, hiện diện trong Ngày Du Ca Việt Nam có một số du ca đã từ 60 đến gần 90 tuổi như Đinh Hồng Phong, Tống Hoằng, Hoàng Ngọc Tuệ, Hà Tường Cát, Đoàn Thanh Liêm v.v. vẫn được gọi là anh, và các anh đã rất phấn khởi, trở lại thời vàng son của du ca, cùng vỗ tay, cùng hát những bản du ca đã nằm sâu trong tim óc các anh, nay có dịp trỗi dậy mạnh mẽ. Cô Phạm Đỗ Thiên Hương, quả không hổ danh là một nữ Liên Đoàn Trưởng Hướng Đạo Xuất Sắc trong phong trào Hướng Đạo VN, đã làm cho không khí Ngày Du Ca vui tươi, sống động, phấn chấn và nối kết mọi người thêm gắn bó và thân ái.
Ngoài các niên trưởng du ca hiện diện, những tên tuổi du ca đã để lại trong lòng mọi người những dấu ấn khó quên như Nguyễn Đức Quang, Trần Đình Quân, Hoàng Quý, Phan Văn Hưng, Tiến Lộc cũng được nhắc đến với một tâm tình yêu mến, trân trọng.
Qua phần hai của chương trình, ban tổ chức mời mọi người ngồi thành vòng tròn để góp ý, thảo luận, tìm phương cách phục hồi phong trào du ca, phổ biến du ca cho giới trẻ Việt Nam. Nhiều cánh tay đưa lên góp ý, có người nêu những khó khăn, trở ngại như các em nhỏ sinh trưởng ở Mỹ không thích hát nhạc Việt hoặc trở ngại ngôn ngữ, khó tập hát cho các em khi các em không rành tiếng Việt, nhưng một số người đã từng có kinh nghiệm dạy hát như Trưởng Hướng Đạo Trần Chí Hồng Tiên lại cả quyết, chúng ta phải làm được, nếu chúng ta coi ca hát là phương tiện hun đúc lòng yêu nước, yêu quê hương dân tộc, yêu thầy, cô giáo và bạn bè thì chúng ta sẽ làm, và phải làm được không có gì khó khăn cả.
Cùng một ý nghĩ đó, Trưởng Đinh Hồng Phong cho rằng, muốn tập hát cho các em hát, trước hết các thầy, cô giáo, các huynh trưởng Hướng Đạo hay Trưởng các đoàn thể phải tự trang bị cho mình một số vốn liếng là những bài hát ngắn, ý nghĩa súc tích. Các cô giáo Nga Châu, Bội Phương, Thanh Trúc cũng đóng góp những ý kiến rất thực tế và mong ước phong trào du ca phải được phục hồi mạnh mẽ trong giới trẻ và cả giới già ở hải ngoại. vì ca hát có sức làm cho con người thêm vui tươi, lạc quan, yêu đời, quên mọi ưu tư, phiền muộn trong cuộc sống.

(Hình: Thanh Phong/Viễn Đông)

Một du ca từ Bắc Cali xuống, anh Từ Yên, cho Viễn Đông biết cảm tưởng như sau, “Hôm nay xuống đây tôi rất ngạc nhiên, vì lúc đầu tôi tưởng chỉ có các người lớn tuổi nhưng không ngờ thấy rất nhiều người trẻ cả hai thế hệ cùng có mặt nên rất là vui.”
Trưởng Nguyễn Tư Nhân (Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo VN, một du ca) cho Viễn Đông biết cảm nghĩ của ông về Ngày Du Ca VN, “Đây là một buổi sinh hoạt nhằm mục đích kêu gọi giới trẻ đến để phổ biến phong trào du ca, tập cho mọi người các bài hát sinh hoạt cộng đồng để gây dựng phong trào ca hát. Đó là những nỗ lực của ban tổ chức nhóm du ca Việt Nam ngày hôm nay. Mặc dù chưa hoàn hảo, nhưng những gì thiếu sót mình cần khắc phục để sửa chữa. Tôi hy vọng lần sau sẽ đông hơn, vui hơn.”
Sau rất nhiều ý kiến, Trưởng Phạm Đỗ Thiên Hương đúc kết và đưa ra một số đề nghị; từ nay sẽ có nhiều lần họp mặt du ca nữa. Nhóm du ca Nam Cali sẵn sàng đến sinh hoạt với các hội đoàn, đoàn thể, nhất là phong trào Hướng Đạo để làm cho phong trào du ca được phục hồi mạnh mẽ trong cộng đồng chúng ta.
Giây phút chia tay cũng đã đến, mọi người lưu luyến chia tay với món quà lưu niệm là dĩa CD và tuyển tập bài hát sinh hoạt đoàn thể do Du Ca Nam California ấn hành và thân tặng.

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm