Kinh Đời

Mỏ vàng Việt kiều

Việt kiều là mỏ vàng… Đúng vậy. Không phải lời của các cô gái Sài Gòn hay Hà Nội đâu… Đó là thực tế, chính phủ cũng thấy như thế. Và mùa Tết này, các mỏ vàng biết đi này sẽ rủ nhau về tưng bừng.

Việt kiều là mỏ vàng… Đúng vậy. Không phải lời của các cô gái Sài Gòn hay Hà Nội đâu… Đó là thực tế, chính phủ cũng thấy như thế. Và mùa Tết này, các mỏ vàng biết đi này sẽ rủ nhau về tưng bừng.

kieu hoi

Bản tin Zing hôm 9/12/2016 kể rằng: Mỗi ngày sẽ có hơn 3.000 Việt kiều về quê ăn Tết…

Bản tin này ghi rằng theo ước tính của Hiệp hội doanh nghiệp người Việt Nam ở nước ngoài, trong dịp Tết nguyên đán sắp tới, khoảng 120.000 đến 130.000 người Việt Nam ở nước ngoài sẽ về quê.

Số liệu dự báo được Hiệp hội doanh nghiệp người Việt Nam ở nước ngoài tổng hợp từ các chi hội tại các quốc gia có đông người Việt Nam sinh sống. Theo ông Nguyễn Hồng Huệ, Chủ tịch hiệp hội này, con số được lấy từ lượng người xin visa về nước, nên tính chính xác khá cao.

Bản tin Zing ghi thêm:

“Thống kê cũng cho thấy, khách Việt Kiều về nước sẽ tập trung trong khoảng thời gian từ giữa tháng 12/2016 đến giữa tháng 2/2017. Riêng trong khoảng 6 tuần cao điểm tết, trung bình mỗi ngày, Việt Nam sẽ đón 3.000-4.000 lượt khách hồi hương.”

Nhưng như thế, chỉ về vài tuần lễ thôi… Hình như không bao nhiêu Việt kiều chịu về xây dựng kinh tế quê nhà? Kể cả các Việt kiều về lấy vợ? Vậy còn chính sách chiêu dụ Việt kiều thì sao?

Báo Dân Trí ghi theo báo Đại Đoàn Kết mới tuần trước cho biết rằng đội ngũ trí thức kiều bào trên thế giới rất đông đảo, nhất là những người trẻ nhưng mỗi năm chỉ có khoảng 200 - 300 người về nước lập dự án hoặc làm việc. Con số này là quá ít so với tiềm năng nguồn lực kiều bào.

Vậy làm thế nào để mời gọi nhiều hơn nữa trí thức kiều bào về nước?

Báo DT/ĐĐK ghi lời Nguyễn Phú Bình - Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài – nhận xét, trích:

“Tôi nghĩ các quy định luật pháp hiện nay đã tương đối đủ rồi. Tuy nhiên, những văn bản dưới luật cũng hết sức quan trọng. Vì khi Luật có rồi nhưng vẫn chưa có Nghị định, Thông tư hướng dẫn hoặc có Nghị định, có Thông tư nhưng lại bất hợp lý, thiếu khả thi thì rõ ràng Luật chưa đầy đủ và chưa thể thực thi.

Tôi lấy ví dụ thế này, một mong muốn lớn của hầu hết đồng bào ta ở nước ngoài là có thể được mua nhà ở Việt Nam. Nhiều bà con Việt kiều chia sẻ với tôi rằng khi về già, họ muốn có một căn nhà ở Việt Nam.

Thế nhưng để có thể sở hữu một căn nhà tại Việt Nam lại đang rất khó khăn. Họ nói, khi trở về nước làm thủ tục mua nhà thì cơ quan quản lý đưa ra hàng loạt những quy định, điều kiện, giấy tờ thành ra bà con rất e ngại.

Tôi cứ băn khoăn, Luật đã cho phép Việt kiều có thể mua nhà, nhưng dường như những quy định vẫn còn rất “o ép” gây khó khăn cho người dân. Tôi mong những rào cản chính sách hiện nay cần phải được giải tỏa để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho bà con Việt kiều.

Về phần mình, Hội Liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài cũng sẽ cố gắng bằng tiếng nói của mình đóng góp ý kiến với các cơ quan chức năng để làm sao đưa ra các quy định, chính sách thông thoáng hơn, tạo điều kiện tốt hơn cho bà con kiều bào có cơ hội sở hữu một căn nhà ở Việt Nam cũng như những vấn đề khác nữa.”(ngưng trích)

Có thực rằng Việt kiều chưa được chiêu dụ đầy đủ chỉ vì mua nhà khó khăn? Hóa ra Việt kiều ưa thích mua nhà tại Sài Gòn, nơi hễ mưa là ngập lụt, tới nổi khó mua nhà nên không chịu về?

Rồi về thì sao? Để sẽ lãnh búa đổi tiền?

Trang Viet-Studies.com đăng một bài từ trang Tin Tức Hàng Ngày của Dương vụ, tựa đề “Trưởng Ban Kinh tế TW Nguyễn Văn Bình bị yêu cầu giải trình việc đứng sau tin đồn đổi tiền” trong đó cho biết dự kiến tháng 2/2017, nhà nước sẽ đổi tiền, nhưng bây giờ lộ rồi, đành phải hoãn…

Bài này có chi tiết:

“…Trưởng Ban Kinh tế TW Nguyễn Văn Bình vốn là một kẻ ma mãnh đã định lợi dụng việc đổi tiền để trục lợi cho nhóm lợi ích của mình, bằng cách Bình đã cho tay chân chuẩn bị một số tiền tới 16.500 tỷ để mua gom vàng và ngoại tệ trước đó. Sau khi gom đủ, thì lập tức Nguyễn Văn Bình cho tung tin đổi tiền trước thời điểm cuộc đổi tiền chính thứ tiến hành vào giữa tháng 2/2017. Theo đánh giá của Bộ CA và các chuyên gia tài chính tiền tệ cho biết, chỉ bằng cú tung tin đổi tiền vừa qua, trong vòng hơn 10 ngày thì nhóm lợi ích Tài chính – Tiền tệ sân sau của một số quan chức đã thu lợi không dưới 3.500 tỷ đồng….”

Than ôi… Việt kiều chưa về cũng là phải. Nếu có về, cũng sẽ làm dưới quyền Vụ phó 26 tuổi thôi vậy… Mà sơ sẩy, là dính cú đổi tiền, mất sạch beng…

(Việt Báo)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Mỏ vàng Việt kiều

Việt kiều là mỏ vàng… Đúng vậy. Không phải lời của các cô gái Sài Gòn hay Hà Nội đâu… Đó là thực tế, chính phủ cũng thấy như thế. Và mùa Tết này, các mỏ vàng biết đi này sẽ rủ nhau về tưng bừng.

Việt kiều là mỏ vàng… Đúng vậy. Không phải lời của các cô gái Sài Gòn hay Hà Nội đâu… Đó là thực tế, chính phủ cũng thấy như thế. Và mùa Tết này, các mỏ vàng biết đi này sẽ rủ nhau về tưng bừng.

kieu hoi

Bản tin Zing hôm 9/12/2016 kể rằng: Mỗi ngày sẽ có hơn 3.000 Việt kiều về quê ăn Tết…

Bản tin này ghi rằng theo ước tính của Hiệp hội doanh nghiệp người Việt Nam ở nước ngoài, trong dịp Tết nguyên đán sắp tới, khoảng 120.000 đến 130.000 người Việt Nam ở nước ngoài sẽ về quê.

Số liệu dự báo được Hiệp hội doanh nghiệp người Việt Nam ở nước ngoài tổng hợp từ các chi hội tại các quốc gia có đông người Việt Nam sinh sống. Theo ông Nguyễn Hồng Huệ, Chủ tịch hiệp hội này, con số được lấy từ lượng người xin visa về nước, nên tính chính xác khá cao.

Bản tin Zing ghi thêm:

“Thống kê cũng cho thấy, khách Việt Kiều về nước sẽ tập trung trong khoảng thời gian từ giữa tháng 12/2016 đến giữa tháng 2/2017. Riêng trong khoảng 6 tuần cao điểm tết, trung bình mỗi ngày, Việt Nam sẽ đón 3.000-4.000 lượt khách hồi hương.”

Nhưng như thế, chỉ về vài tuần lễ thôi… Hình như không bao nhiêu Việt kiều chịu về xây dựng kinh tế quê nhà? Kể cả các Việt kiều về lấy vợ? Vậy còn chính sách chiêu dụ Việt kiều thì sao?

Báo Dân Trí ghi theo báo Đại Đoàn Kết mới tuần trước cho biết rằng đội ngũ trí thức kiều bào trên thế giới rất đông đảo, nhất là những người trẻ nhưng mỗi năm chỉ có khoảng 200 - 300 người về nước lập dự án hoặc làm việc. Con số này là quá ít so với tiềm năng nguồn lực kiều bào.

Vậy làm thế nào để mời gọi nhiều hơn nữa trí thức kiều bào về nước?

Báo DT/ĐĐK ghi lời Nguyễn Phú Bình - Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài – nhận xét, trích:

“Tôi nghĩ các quy định luật pháp hiện nay đã tương đối đủ rồi. Tuy nhiên, những văn bản dưới luật cũng hết sức quan trọng. Vì khi Luật có rồi nhưng vẫn chưa có Nghị định, Thông tư hướng dẫn hoặc có Nghị định, có Thông tư nhưng lại bất hợp lý, thiếu khả thi thì rõ ràng Luật chưa đầy đủ và chưa thể thực thi.

Tôi lấy ví dụ thế này, một mong muốn lớn của hầu hết đồng bào ta ở nước ngoài là có thể được mua nhà ở Việt Nam. Nhiều bà con Việt kiều chia sẻ với tôi rằng khi về già, họ muốn có một căn nhà ở Việt Nam.

Thế nhưng để có thể sở hữu một căn nhà tại Việt Nam lại đang rất khó khăn. Họ nói, khi trở về nước làm thủ tục mua nhà thì cơ quan quản lý đưa ra hàng loạt những quy định, điều kiện, giấy tờ thành ra bà con rất e ngại.

Tôi cứ băn khoăn, Luật đã cho phép Việt kiều có thể mua nhà, nhưng dường như những quy định vẫn còn rất “o ép” gây khó khăn cho người dân. Tôi mong những rào cản chính sách hiện nay cần phải được giải tỏa để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho bà con Việt kiều.

Về phần mình, Hội Liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài cũng sẽ cố gắng bằng tiếng nói của mình đóng góp ý kiến với các cơ quan chức năng để làm sao đưa ra các quy định, chính sách thông thoáng hơn, tạo điều kiện tốt hơn cho bà con kiều bào có cơ hội sở hữu một căn nhà ở Việt Nam cũng như những vấn đề khác nữa.”(ngưng trích)

Có thực rằng Việt kiều chưa được chiêu dụ đầy đủ chỉ vì mua nhà khó khăn? Hóa ra Việt kiều ưa thích mua nhà tại Sài Gòn, nơi hễ mưa là ngập lụt, tới nổi khó mua nhà nên không chịu về?

Rồi về thì sao? Để sẽ lãnh búa đổi tiền?

Trang Viet-Studies.com đăng một bài từ trang Tin Tức Hàng Ngày của Dương vụ, tựa đề “Trưởng Ban Kinh tế TW Nguyễn Văn Bình bị yêu cầu giải trình việc đứng sau tin đồn đổi tiền” trong đó cho biết dự kiến tháng 2/2017, nhà nước sẽ đổi tiền, nhưng bây giờ lộ rồi, đành phải hoãn…

Bài này có chi tiết:

“…Trưởng Ban Kinh tế TW Nguyễn Văn Bình vốn là một kẻ ma mãnh đã định lợi dụng việc đổi tiền để trục lợi cho nhóm lợi ích của mình, bằng cách Bình đã cho tay chân chuẩn bị một số tiền tới 16.500 tỷ để mua gom vàng và ngoại tệ trước đó. Sau khi gom đủ, thì lập tức Nguyễn Văn Bình cho tung tin đổi tiền trước thời điểm cuộc đổi tiền chính thứ tiến hành vào giữa tháng 2/2017. Theo đánh giá của Bộ CA và các chuyên gia tài chính tiền tệ cho biết, chỉ bằng cú tung tin đổi tiền vừa qua, trong vòng hơn 10 ngày thì nhóm lợi ích Tài chính – Tiền tệ sân sau của một số quan chức đã thu lợi không dưới 3.500 tỷ đồng….”

Than ôi… Việt kiều chưa về cũng là phải. Nếu có về, cũng sẽ làm dưới quyền Vụ phó 26 tuổi thôi vậy… Mà sơ sẩy, là dính cú đổi tiền, mất sạch beng…

(Việt Báo)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm