Kinh Đời

Nếu chê hay ghét Úc, thì không nên sống ở Úc

Những diễn biến trong tuần qua đáng được gọi là báo động dù chưa đến đỗi phải hoảng hốt. Cái gọi là Quốc gia Hồi giáo (IS - Islamic State)

Bà Julia Gillard khi còn làm thủ tướng đã nói đại khái: Đây là nước Úc, bạn xin vào sống ở xứ này và chúng tôi tiếp đón bạn, nhưng nếu bạn thấy không hợp thì hãy tận dụng một trong những tự do lớn lao nhất của Úc, quyền được rời khỏi nước này. Hình TVTS chụp năm 2011

 

 

Những diễn biến trong tuần qua đáng được gọi là báo động dù chưa đến đỗi phải hoảng hốt. Cái gọi là Quốc gia Hồi giáo (IS - Islamic State) đã tung lên mạng cuốn video kêu gọi những người ủng hộ chúng hãy giết người Mỹ, Âu Châu, Pháp, Gia Nã Đại,những người ngoại đạo tiếp tay tấn công chúng, trong đó có người Úc chúng ta: “Hãy đập đầu nó bằng cục đá, hay giết nó bằng con dao, hay dùng xe của mình cán lên người nó, hay ném nó từ cao xuống, hay làm nó ngộp thở  hay bỏ thuốc độc nó”.

 

Chừng một ngày sau “lệnh” này, một thiếu niên 18 tuổi ở ngoại ô Narre Warren thuộc đông nam Melbourne đã dùng dao tấn công hai cảnh sát trọng thương và đã bị bắn chết. Trong khi quyền thủ tướng Úc, thủ hiến Victoria và   giám đốc cảnh sát tiểu bang có những lời bình luận ôn hòa và dè dặt về một sự việc trầm trọng như vậy, coi đây là hành động của một cá nhân chứ không phải của một sắc tộc hay tôn giáo, đã có những lãnh đạo Hồi giáo lên án chính phủ có những tuyên bố gây hình ảnh xấu đối với người Hồi giáo và cảnh sát đã quá mạnh tay với người thanh niên này khi bắn chết anh ta.

 

Một lãnh tụ của Hội đồng Hồi giáo Victoria đã tỏ ra “bất bình” vì cảnh sát đã vội đổ lỗi cho thanh niên này và yêu cầu “hãy mở một cuộc điều tra đầy đủ để những chuyện như thế này không xảy ra nữa”!  Cảnh sát cho hay người thanh niên này được mời tới gặp cảnh sát chuyện trò vì những thái độ và hoạt động đáng nghi của anh ta nhưng khi bắt tay cảnh sát thì anh ta dùng dao đâm họ. Rõ là cảnh sát chỉ tự vệ. Báo Herald Sun cho biết thanh niên này có ý định bắt cóc cảnh sát, cắt đầu họ và đưa lên YouTube.

 

Tuần trước đó nữa, 870 cảnh sát và nhân viên tình báo đã mở một cuộc đột kích quy mô ở Sydney và Brisbane sau khi họ nghe điện thoại một thủ lãnh khủng bố IS ra lệnh cho một thanh niên ở Sydney hãy bắt bất cứ ai trên đường phố cắt đầu, quay video và gởi qua Syria.

 

Úc là một đất nước hiền hòa, giàu có, dân chủ được mệnh danh là đất nước phúc địa. Chính sách nước Úc da trắng lỗi thời đã bị hủy bỏ để rồi các chính phủ đã không những nhận di dân từ Đông Âu, Nam Âu mà cả di dân Á Châu, Trung Đông, Châu Mỹ La Tinh và Phi Châu. Úc đã mở rộng vòng tay đón mọi sắc tộc trên khắp trái đất dù đó là người tị nạn hay di dân tay nghề hay  đoàn tụ gia đình.

Úc chấp nhận và khuyến khích sự đa dạng về chủng tộc, tôn giáo qua chính sách đa văn. Nhưng đa văn không có nghĩa là đem một văn hóa từ nơi khác đến áp đặt lên nền văn hóa Thiên Chúa giáo của đất nước này và của những tôn giáo khác cùng hiện diện  sau những đợt nhập cư của các di dân và tị nạn.

 

Cho dù các nhà cấp tiến, các đảng phái chính trị có nói gì đi nữa thì văn hóa và hệ thống chính trị Úc đặt cơ bản trên các giá trị của  Thiên Chúa giáo và thể chế đại nghị Westminster của Anh quốc. (Quốc hội Liên bang mỗi khi nhóm họp đều đọc Kinh Lạy Cha theo đòi hỏi của Hiến pháp Úc, dù thành viên Đảng Xanh nhiều lần yêu cầu dẹp bỏ tục lệ này bởi nước Úc hiện  nay bao gồm nhiều tôn giáo và cả những người vô thần).

 

Những giá trị này đã đem lại sự thịnh vượng, dân chủ, lòng khoan dung để đất nước tiếp nhận những văn hóa và tôn giáo khác, thì không có lý do gì phải thay đổi hay thay thế bằng giá trị ngoại nhập. Một người từng tuyên bố không tin vào thượng đế (nhưng tôn trọng niềm tin của kẻ khác) như  cựu Thủ tướng Julia Gillard khi tại chức đã nói huỵch toẹt đại khác rằng đây là nước Úc, bạn xin vào sống ở xứ này và chúng tôi tiếp đón bạn, nhưng nếu bạn thấy không hợp thì hãy tận dụng một trong những tự do lớn lao nhất của Úc, “quyền được rời khỏi nước này”.   Chí lý thay lời của vị nữ lưu gốc di dân này!

 

Người Úc gốc Việt chúng ta có câu “Nhập gia tùy tục” cho nên không có lý do gì để những di dân đòi phải thay đổi phong tục luật lệ của Úc. Nhiều người đến từ những nước độc tài áp bức không có tự do ngôn luận, tự do tôn giáo nay được may mắn sống ở Úc lại ồn ào đòi hỏi nhiều thứ, như áp dụng luật tôn giáo của họ song song với luật của Úc. Được voi đòi tiên!  Sao họ không trở về xứ của họ mà cứ ở đất nước tự do và giàu có  để chống lại xứ sở đùm  bọc họ và gia đình họ?

 

(Trích xã luận TVTS báo giấy số 1488 phát hành ngày 1.10.2014)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Nếu chê hay ghét Úc, thì không nên sống ở Úc

Những diễn biến trong tuần qua đáng được gọi là báo động dù chưa đến đỗi phải hoảng hốt. Cái gọi là Quốc gia Hồi giáo (IS - Islamic State)

Bà Julia Gillard khi còn làm thủ tướng đã nói đại khái: Đây là nước Úc, bạn xin vào sống ở xứ này và chúng tôi tiếp đón bạn, nhưng nếu bạn thấy không hợp thì hãy tận dụng một trong những tự do lớn lao nhất của Úc, quyền được rời khỏi nước này. Hình TVTS chụp năm 2011

 

 

Những diễn biến trong tuần qua đáng được gọi là báo động dù chưa đến đỗi phải hoảng hốt. Cái gọi là Quốc gia Hồi giáo (IS - Islamic State) đã tung lên mạng cuốn video kêu gọi những người ủng hộ chúng hãy giết người Mỹ, Âu Châu, Pháp, Gia Nã Đại,những người ngoại đạo tiếp tay tấn công chúng, trong đó có người Úc chúng ta: “Hãy đập đầu nó bằng cục đá, hay giết nó bằng con dao, hay dùng xe của mình cán lên người nó, hay ném nó từ cao xuống, hay làm nó ngộp thở  hay bỏ thuốc độc nó”.

 

Chừng một ngày sau “lệnh” này, một thiếu niên 18 tuổi ở ngoại ô Narre Warren thuộc đông nam Melbourne đã dùng dao tấn công hai cảnh sát trọng thương và đã bị bắn chết. Trong khi quyền thủ tướng Úc, thủ hiến Victoria và   giám đốc cảnh sát tiểu bang có những lời bình luận ôn hòa và dè dặt về một sự việc trầm trọng như vậy, coi đây là hành động của một cá nhân chứ không phải của một sắc tộc hay tôn giáo, đã có những lãnh đạo Hồi giáo lên án chính phủ có những tuyên bố gây hình ảnh xấu đối với người Hồi giáo và cảnh sát đã quá mạnh tay với người thanh niên này khi bắn chết anh ta.

 

Một lãnh tụ của Hội đồng Hồi giáo Victoria đã tỏ ra “bất bình” vì cảnh sát đã vội đổ lỗi cho thanh niên này và yêu cầu “hãy mở một cuộc điều tra đầy đủ để những chuyện như thế này không xảy ra nữa”!  Cảnh sát cho hay người thanh niên này được mời tới gặp cảnh sát chuyện trò vì những thái độ và hoạt động đáng nghi của anh ta nhưng khi bắt tay cảnh sát thì anh ta dùng dao đâm họ. Rõ là cảnh sát chỉ tự vệ. Báo Herald Sun cho biết thanh niên này có ý định bắt cóc cảnh sát, cắt đầu họ và đưa lên YouTube.

 

Tuần trước đó nữa, 870 cảnh sát và nhân viên tình báo đã mở một cuộc đột kích quy mô ở Sydney và Brisbane sau khi họ nghe điện thoại một thủ lãnh khủng bố IS ra lệnh cho một thanh niên ở Sydney hãy bắt bất cứ ai trên đường phố cắt đầu, quay video và gởi qua Syria.

 

Úc là một đất nước hiền hòa, giàu có, dân chủ được mệnh danh là đất nước phúc địa. Chính sách nước Úc da trắng lỗi thời đã bị hủy bỏ để rồi các chính phủ đã không những nhận di dân từ Đông Âu, Nam Âu mà cả di dân Á Châu, Trung Đông, Châu Mỹ La Tinh và Phi Châu. Úc đã mở rộng vòng tay đón mọi sắc tộc trên khắp trái đất dù đó là người tị nạn hay di dân tay nghề hay  đoàn tụ gia đình.

Úc chấp nhận và khuyến khích sự đa dạng về chủng tộc, tôn giáo qua chính sách đa văn. Nhưng đa văn không có nghĩa là đem một văn hóa từ nơi khác đến áp đặt lên nền văn hóa Thiên Chúa giáo của đất nước này và của những tôn giáo khác cùng hiện diện  sau những đợt nhập cư của các di dân và tị nạn.

 

Cho dù các nhà cấp tiến, các đảng phái chính trị có nói gì đi nữa thì văn hóa và hệ thống chính trị Úc đặt cơ bản trên các giá trị của  Thiên Chúa giáo và thể chế đại nghị Westminster của Anh quốc. (Quốc hội Liên bang mỗi khi nhóm họp đều đọc Kinh Lạy Cha theo đòi hỏi của Hiến pháp Úc, dù thành viên Đảng Xanh nhiều lần yêu cầu dẹp bỏ tục lệ này bởi nước Úc hiện  nay bao gồm nhiều tôn giáo và cả những người vô thần).

 

Những giá trị này đã đem lại sự thịnh vượng, dân chủ, lòng khoan dung để đất nước tiếp nhận những văn hóa và tôn giáo khác, thì không có lý do gì phải thay đổi hay thay thế bằng giá trị ngoại nhập. Một người từng tuyên bố không tin vào thượng đế (nhưng tôn trọng niềm tin của kẻ khác) như  cựu Thủ tướng Julia Gillard khi tại chức đã nói huỵch toẹt đại khác rằng đây là nước Úc, bạn xin vào sống ở xứ này và chúng tôi tiếp đón bạn, nhưng nếu bạn thấy không hợp thì hãy tận dụng một trong những tự do lớn lao nhất của Úc, “quyền được rời khỏi nước này”.   Chí lý thay lời của vị nữ lưu gốc di dân này!

 

Người Úc gốc Việt chúng ta có câu “Nhập gia tùy tục” cho nên không có lý do gì để những di dân đòi phải thay đổi phong tục luật lệ của Úc. Nhiều người đến từ những nước độc tài áp bức không có tự do ngôn luận, tự do tôn giáo nay được may mắn sống ở Úc lại ồn ào đòi hỏi nhiều thứ, như áp dụng luật tôn giáo của họ song song với luật của Úc. Được voi đòi tiên!  Sao họ không trở về xứ của họ mà cứ ở đất nước tự do và giàu có  để chống lại xứ sở đùm  bọc họ và gia đình họ?

 

(Trích xã luận TVTS báo giấy số 1488 phát hành ngày 1.10.2014)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm